Tin nóng trong ngày

Thế giới 24h: Nơi nguy hiểm nhất thế giới

Triều Tiên cáo buộc chính sách của Mỹ đối với nước này đã biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất thế giới; Dồn dập tin tức mới về "chảo lửa" Hoa Đông.

 

 

Triều Tiên cáo buộc chính sách của Mỹ đối với nước này đã biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất thế giới; Dồn dập tin tức mới về "chảo lửa" Hoa Đông... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật


Hôm 1/10, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil Yon đã nói rằng, bán đảo Triều Tiên hiện là nơi nguy hiểm nhất thế giới, và chỉ cần một mồi lửa có thể dẫn tới chiến tranh nguyên tử.

Ông Pak cho rằng, do chính sách "thù địch" của Mỹ đối với Triều Tiên tiếp tục diễn ra, nên sự đối đầu và căng thẳng vẫn bao trùm và đẩy bán đảo này tiến gần tới một cuộc chiến hạt nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra tuyên bố rằng họ đang phải đối phó với sự "thù địch" từ phía Mỹ, và theo đó Triều Tiên cần phải sở hữu một kho vũ khí hạt nhân để tự vệ.

Lễ diễu binh tại Triều Tiên hồi tháng 4. (Ảnh: KCNA/Reuters)


Trong phần đề cập tới chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Pak Kil Yon cho biết rằng, đó là “loại vũ khí mạnh mẽ, để bảo vệ chủ quyền của quốc gia”.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đóng toàn bộ bán đảo bằng vũ lực và dùng nó làm "bàn đạp" nhằm hiện thực hóa chiến lược chi phối toàn bộ châu Á.

Theo nhà ngoại giao này, Washington hiện đã hoàn tất những kịch bản cho một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới và đang chờ thực hiện chúng. Tuy nhiên điều đó đã bị Triều Tiên ngăn chặn.

Trước đó, hôm 7/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc, quân Mỹ hiện diện ở Hàn Quốc để duy trì quyền bá chủ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Á và phần thế giới còn lại.

“Sự hiện diện này của quân đội Mỹ đã biến bán đảo Triều Tiên thành chảo lửa lớn nhất thế giới, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh trong, ngoài khu vực", phát ngôn viên tuyên bố.

"Ngoài ra, rất nhiều binh sĩ Hàn Quốc, Mỹ đang đồn trú trên khắp Hàn Quốc, đó là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên", nhà ngoại giao này nói thêm.

Tin vắn


- Trong tuyên bố phát trên truyền hình ngày 2/10, Tổng thống Mikheil Saakashvili thừa nhận đảng của ông thất bại trong bầu cử Quốc hội Gruzia.

- Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Nasser Ahmed hôm 2/10 đã thoát chết trong một vụ ám sát không thành nhằm vào nhà của ông ở thủ đô Sanaa.

- Giới chức an ninh Hồng Kông thông báo đã bắt giữ 6 thành viên thủy thủ đoàn liên quan đến vụ tàu, phà đụng nhau tại ngoài khơi đảo Lamma.

- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lần thứ hai trong năm nay, Triều Tiên đã rải hàng nghìn truyền đơn chống Hàn Quốc dọc biên giới liên Triều.

- Hôm qua, Mỹ đã huy động thêm ba trực thăng MV-22 Osprey đến căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh Okinawa, miền nam của Nhật Bản.

- Bốn chiếc tàu hải giám của Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku đã rời khỏi khu vực này vào chiều 2/10.

- Trước đó Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay, trưa 2/10 bốn tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo tranh chấp.

- Theo Ngoại trưởng Nhật Bản chiều 2/10, Tokyo đã phản đối Trung Quốc về các tàu hải giám của nước này vào gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

- Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết, Iran không ủng hộ bất cứ nước nào, trong đó bao gồm cả đồng minh Syria, sử dụng vũ khí hóa học.

- Một số tay súng chưa rõ danh tính đã xả súng vào các sinh viên tại một trường cao đẳng ở Nigeria, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Tin ảnh

Thủ tướng Ấn Độ (trái) tại khu tưởng niệm Mohandas Karamchand Gandhi hôm 2/10. (Ảnh: THX)


Hôm 2/10, Ấn Độ đã kỷ niệm 143 năm ngày sinh của Mohandas Karamchand Gandhi, vị anh hùng dân tộc của quốc gia này.

Phát ngôn ấn tượng

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. (Ảnh: Inquirer)


Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng, các tranh chấp biển đang gia tăng ở châu Á cần giải quyết trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

"Cách tiếp cận dựa trên các qui định theo UNCLOS có thể giải quyết hòa bình những tranh chấp biển ở châu Á", ông del Rosario phát biểu hôm 1/10 ở Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngày này năm xưa

3/10/1990 là ngày thống nhất nước Đức.

Thanh Vân (tổng hợp)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thế giới 24h: Nơi nguy hiểm nhất thế giới

Triều Tiên cáo buộc chính sách của Mỹ đối với nước này đã biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất thế giới; Dồn dập tin tức mới về "chảo lửa" Hoa Đông.

 

 

Triều Tiên cáo buộc chính sách của Mỹ đối với nước này đã biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất thế giới; Dồn dập tin tức mới về "chảo lửa" Hoa Đông... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật


Hôm 1/10, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil Yon đã nói rằng, bán đảo Triều Tiên hiện là nơi nguy hiểm nhất thế giới, và chỉ cần một mồi lửa có thể dẫn tới chiến tranh nguyên tử.

Ông Pak cho rằng, do chính sách "thù địch" của Mỹ đối với Triều Tiên tiếp tục diễn ra, nên sự đối đầu và căng thẳng vẫn bao trùm và đẩy bán đảo này tiến gần tới một cuộc chiến hạt nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra tuyên bố rằng họ đang phải đối phó với sự "thù địch" từ phía Mỹ, và theo đó Triều Tiên cần phải sở hữu một kho vũ khí hạt nhân để tự vệ.

Lễ diễu binh tại Triều Tiên hồi tháng 4. (Ảnh: KCNA/Reuters)


Trong phần đề cập tới chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Pak Kil Yon cho biết rằng, đó là “loại vũ khí mạnh mẽ, để bảo vệ chủ quyền của quốc gia”.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đóng toàn bộ bán đảo bằng vũ lực và dùng nó làm "bàn đạp" nhằm hiện thực hóa chiến lược chi phối toàn bộ châu Á.

Theo nhà ngoại giao này, Washington hiện đã hoàn tất những kịch bản cho một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới và đang chờ thực hiện chúng. Tuy nhiên điều đó đã bị Triều Tiên ngăn chặn.

Trước đó, hôm 7/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc, quân Mỹ hiện diện ở Hàn Quốc để duy trì quyền bá chủ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Á và phần thế giới còn lại.

“Sự hiện diện này của quân đội Mỹ đã biến bán đảo Triều Tiên thành chảo lửa lớn nhất thế giới, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh trong, ngoài khu vực", phát ngôn viên tuyên bố.

"Ngoài ra, rất nhiều binh sĩ Hàn Quốc, Mỹ đang đồn trú trên khắp Hàn Quốc, đó là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên", nhà ngoại giao này nói thêm.

Tin vắn


- Trong tuyên bố phát trên truyền hình ngày 2/10, Tổng thống Mikheil Saakashvili thừa nhận đảng của ông thất bại trong bầu cử Quốc hội Gruzia.

- Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Nasser Ahmed hôm 2/10 đã thoát chết trong một vụ ám sát không thành nhằm vào nhà của ông ở thủ đô Sanaa.

- Giới chức an ninh Hồng Kông thông báo đã bắt giữ 6 thành viên thủy thủ đoàn liên quan đến vụ tàu, phà đụng nhau tại ngoài khơi đảo Lamma.

- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lần thứ hai trong năm nay, Triều Tiên đã rải hàng nghìn truyền đơn chống Hàn Quốc dọc biên giới liên Triều.

- Hôm qua, Mỹ đã huy động thêm ba trực thăng MV-22 Osprey đến căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh Okinawa, miền nam của Nhật Bản.

- Bốn chiếc tàu hải giám của Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku đã rời khỏi khu vực này vào chiều 2/10.

- Trước đó Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay, trưa 2/10 bốn tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo tranh chấp.

- Theo Ngoại trưởng Nhật Bản chiều 2/10, Tokyo đã phản đối Trung Quốc về các tàu hải giám của nước này vào gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

- Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết, Iran không ủng hộ bất cứ nước nào, trong đó bao gồm cả đồng minh Syria, sử dụng vũ khí hóa học.

- Một số tay súng chưa rõ danh tính đã xả súng vào các sinh viên tại một trường cao đẳng ở Nigeria, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Tin ảnh

Thủ tướng Ấn Độ (trái) tại khu tưởng niệm Mohandas Karamchand Gandhi hôm 2/10. (Ảnh: THX)


Hôm 2/10, Ấn Độ đã kỷ niệm 143 năm ngày sinh của Mohandas Karamchand Gandhi, vị anh hùng dân tộc của quốc gia này.

Phát ngôn ấn tượng

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. (Ảnh: Inquirer)


Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng, các tranh chấp biển đang gia tăng ở châu Á cần giải quyết trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

"Cách tiếp cận dựa trên các qui định theo UNCLOS có thể giải quyết hòa bình những tranh chấp biển ở châu Á", ông del Rosario phát biểu hôm 1/10 ở Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngày này năm xưa

3/10/1990 là ngày thống nhất nước Đức.

Thanh Vân (tổng hợp)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm