Văn Học & Nghệ Thuật

NHÂN ĐỌC START-UP NATION

Hôm trước có một bạn trẻ gửi cho cuốn: "Start-up Nation" của hai tác giả Dan Senor và Saul Singer, tôi đọc một lèo chỉ trong một buổi nghỉ trưa ở clinic, ban đầu là dự tính đọc để ru giấc ngủ, nhưng không ngủ được vì sách viết quá hay.

Một lần nói chuyện với một người trẻ đã từng tham gia vào các hội nghị Liên Hiệp Quốc, bạn trẻ này bảo, có hai quốc gia mà Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ đồng minh như đã từng từ bỏ đồng minh Việt Nam Cộng Hòa là Do Thái và Anh Quốc. Cũng như vậy, Ukraina cũng là quốc gia quá quan trọng mà Nga không bao giờ bỏ cho dù người dân Ukraina không muốn dính với Nga. Việt Nam cũng thế, quá quan trọng với Trung Hoa, dù người dân Việt không muốn dây với hủi, nhưng bao đời chính khách Trung Hoa luôn nắn gân những tên chính khách vô lại bán nước Việt Nam để biến Việt Nam thành thuộc địa.

Do Thái là một quốc gia đáng kính với một dân tộc đánh kính trọng. Mặc dù, ở ngay khu vực luôn nóng của toàn cầu, nhưng Do Thái cũng có sự dính dáng đến chiến tranh Việt Nam, khi Hoa Kỳ xoay trục từ hơn 40 năm trước, bỏ Thái Bình Dương để sang Trung Đông. Hiểu biết về Do Thái là điều cần có cho các thế hệ trẻ Việt Nam, vì họ đã đi lên từ một đống tro tàn của chiến tranh thế giới II, của phân biệt tôn giáo, của căm thù chủng tộc, chưa bao giờ ngưng tiếng súng ở một vùng sa mạc giáp ranh Á Âu, nhưng họ vẫn hùng cường.

Hôm trước có một bạn trẻ gửi cho cuốn: "Start-up Nation" của hai tác giả Dan Senor và Saul Singer, tôi đọc một lèo chỉ trong một buổi nghỉ trưa ở clinic, ban đầu là dự tính đọc để ru giấc ngủ, nhưng không ngủ được vì sách viết quá hay.

Mở đầu cuốn sách là vấn đề khởi nghiệp của một người Do Thái trẻ có tên là Shai Agassi. Đọc xong tôi tìm hiểu về Công ty Better Place - BP - của Shai Agassi thì thấy nó thành lập năm 2007 và tuyên bố phá sản năm 2013 chỉ vì ý tưởng "Làm sao để Israel không còn lệ thuộc vào dầu hỏa?".

Công ty Better Place của Shai Agassi đã được cựu thủ tướng Shimon Peres đỡ đầu vận động và được sự ủng hộ của nhiều đại gia hàng đầu trên thế giới lên đến 700 triệu USD để thực hiện làm ra xe hơi chạy bằng bình ắc quy. Nó phát triễn mạnh và vào sàn NASDAQ cổ phiếu cứ tăng vùn vụt.

Nhưng mọi dự tính không đạt hiệu quả như Shai Agassi tính. 

- Better Place công bố triển khai tốt hơn các mạng lưới xe điện ở Israel, Đan Mạch và Hawaii vào năm 2008 và năm 2009, Tuy nhiên đến tháng 01/2012 sản phẩm mới được đưa ra thị trường cung cấp cho nhân viên của BP thử nghiệm và đến quý 2/2012 mới chính thức bán lẻ.

- Thực tế :

     + Tại Israel  tính cả cuổi năm 2012 và đầu năm 2013 BP chỉ bản được 940 xe và có 21 trạm nạp nhiên liệu,  rất xa so với con sô 100.000 xe mà Agassi dự tính được đưa vào hoạt động tai Israel  vào năm 2010.

     + Tại Denmark  tính đến tháng 4 năm 2013 có tổng cộng ~ 400 chiếc được bán.

     + Tại China kế hoach được đưa ra tới 2016 là có 2,351 trạm và 220,000 nhưng không thấy đầu ra ?

     + Tại Australia dự tính có đến 500 trạm sạc được xây dựng nhưng thực tế từ 2011 tới 01/2013 mới có 20 trạm được triển khai.

     + Tại Hawaii có 700 khách hàng và 80 trạm và 154 điểm sạc nóng, chúng cũng đã được bán lại cho OpConnect.

Nhưng năm 2014, tôi đi California thì ở đây Tesla loại xe hơi điện lại bắt đầu thịnh hành với giá từ 100K đến 120K USD một chiếc. Chính phủ California đang có dự án thay tất cả các cột điện thoại công cộng cách nhau 1 dặm dành cho người đi đường bị hư xe hay gặp cướp điện thoại 911 không tốn tiền thành những trạm sạt điện cho dòng xe điện Tesla. Có mấy vấn đề sự thành công của Tesla và sự thất bại của Better Place cần ghi ra.

Thứ nhất, các khởi nghiệp thành công luôn có sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn và kể cả chính khách uy tín của quốc gia. Shimon Peres là một khôi nguyên Nobel hòa bình, một lãnh tụ uy tín của Do Thái nhiều thập kỷ. 

Thứ hai về Tesla thì, nó được start-up từ năm 2003 do Martin Eberhard một kỹ sư về sản xuất ô tô Hoa Kỳ, sớm hơn Better Place của Shai Agassi 4 năm, Shai Agassi lại là một kỹ sư computer.

Thứ ba, tôi thấy ý tưởng start-up - khởi nghiệp - luôn táo bạo và hay ho có được bỡi những người Israel và Hoa Kỳ, nhưng để thực thi nó đến với thành công thì tỷ lệ đó cao hơn ở người Mỹ. 

Thứ tư, người Do Thái cũng thành công vô số lĩnh vực đáng kính trọng, nhưng họ thường bán doanh nghiệp của mình khi đến đỉnh và ít khi nào giữ nó mãi cho mình, rồi sau đó lại nghĩ cái khác để start-up. Họ thích sự thử thách nhờ vào mảnh đất quá nhiều thách thức mà họ sinh ra.

Thứ năm, cả 2 quốc gia Mỹ và Do Thái này đều là dân tộc đa chủng lai tạo ra. Nên họ luôn thông minh và mạnh mẽ hơn các giống dân thuần chủng khác. Đó là, quy luật của khoa học về ưu thế lai trong sinh học.

Đây chỉ là vài nhận xét có tính sơ quát, có thể chủ quan, nhưng để chúng ta chiêm nghiệm về start-up là phong trào đang ùn ùn ở Việt Nam. Người Việt cũng thông minh, nhưng nửa vời và không có khả năng làm việc nhóm. Đó là bi kịch của người Việt sống bên cạnh một Trung Hoa quá hiểm độc.

Sài Gòn, 16h55' ngày thứ Sáu, 22/7/2016
BS Hồ Hải
http://bshohai.blogspot.com/2016/07/nhan-oc-start-up-nation.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHÂN ĐỌC START-UP NATION

Hôm trước có một bạn trẻ gửi cho cuốn: "Start-up Nation" của hai tác giả Dan Senor và Saul Singer, tôi đọc một lèo chỉ trong một buổi nghỉ trưa ở clinic, ban đầu là dự tính đọc để ru giấc ngủ, nhưng không ngủ được vì sách viết quá hay.

Một lần nói chuyện với một người trẻ đã từng tham gia vào các hội nghị Liên Hiệp Quốc, bạn trẻ này bảo, có hai quốc gia mà Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ đồng minh như đã từng từ bỏ đồng minh Việt Nam Cộng Hòa là Do Thái và Anh Quốc. Cũng như vậy, Ukraina cũng là quốc gia quá quan trọng mà Nga không bao giờ bỏ cho dù người dân Ukraina không muốn dính với Nga. Việt Nam cũng thế, quá quan trọng với Trung Hoa, dù người dân Việt không muốn dây với hủi, nhưng bao đời chính khách Trung Hoa luôn nắn gân những tên chính khách vô lại bán nước Việt Nam để biến Việt Nam thành thuộc địa.

Do Thái là một quốc gia đáng kính với một dân tộc đánh kính trọng. Mặc dù, ở ngay khu vực luôn nóng của toàn cầu, nhưng Do Thái cũng có sự dính dáng đến chiến tranh Việt Nam, khi Hoa Kỳ xoay trục từ hơn 40 năm trước, bỏ Thái Bình Dương để sang Trung Đông. Hiểu biết về Do Thái là điều cần có cho các thế hệ trẻ Việt Nam, vì họ đã đi lên từ một đống tro tàn của chiến tranh thế giới II, của phân biệt tôn giáo, của căm thù chủng tộc, chưa bao giờ ngưng tiếng súng ở một vùng sa mạc giáp ranh Á Âu, nhưng họ vẫn hùng cường.

Hôm trước có một bạn trẻ gửi cho cuốn: "Start-up Nation" của hai tác giả Dan Senor và Saul Singer, tôi đọc một lèo chỉ trong một buổi nghỉ trưa ở clinic, ban đầu là dự tính đọc để ru giấc ngủ, nhưng không ngủ được vì sách viết quá hay.

Mở đầu cuốn sách là vấn đề khởi nghiệp của một người Do Thái trẻ có tên là Shai Agassi. Đọc xong tôi tìm hiểu về Công ty Better Place - BP - của Shai Agassi thì thấy nó thành lập năm 2007 và tuyên bố phá sản năm 2013 chỉ vì ý tưởng "Làm sao để Israel không còn lệ thuộc vào dầu hỏa?".

Công ty Better Place của Shai Agassi đã được cựu thủ tướng Shimon Peres đỡ đầu vận động và được sự ủng hộ của nhiều đại gia hàng đầu trên thế giới lên đến 700 triệu USD để thực hiện làm ra xe hơi chạy bằng bình ắc quy. Nó phát triễn mạnh và vào sàn NASDAQ cổ phiếu cứ tăng vùn vụt.

Nhưng mọi dự tính không đạt hiệu quả như Shai Agassi tính. 

- Better Place công bố triển khai tốt hơn các mạng lưới xe điện ở Israel, Đan Mạch và Hawaii vào năm 2008 và năm 2009, Tuy nhiên đến tháng 01/2012 sản phẩm mới được đưa ra thị trường cung cấp cho nhân viên của BP thử nghiệm và đến quý 2/2012 mới chính thức bán lẻ.

- Thực tế :

     + Tại Israel  tính cả cuổi năm 2012 và đầu năm 2013 BP chỉ bản được 940 xe và có 21 trạm nạp nhiên liệu,  rất xa so với con sô 100.000 xe mà Agassi dự tính được đưa vào hoạt động tai Israel  vào năm 2010.

     + Tại Denmark  tính đến tháng 4 năm 2013 có tổng cộng ~ 400 chiếc được bán.

     + Tại China kế hoach được đưa ra tới 2016 là có 2,351 trạm và 220,000 nhưng không thấy đầu ra ?

     + Tại Australia dự tính có đến 500 trạm sạc được xây dựng nhưng thực tế từ 2011 tới 01/2013 mới có 20 trạm được triển khai.

     + Tại Hawaii có 700 khách hàng và 80 trạm và 154 điểm sạc nóng, chúng cũng đã được bán lại cho OpConnect.

Nhưng năm 2014, tôi đi California thì ở đây Tesla loại xe hơi điện lại bắt đầu thịnh hành với giá từ 100K đến 120K USD một chiếc. Chính phủ California đang có dự án thay tất cả các cột điện thoại công cộng cách nhau 1 dặm dành cho người đi đường bị hư xe hay gặp cướp điện thoại 911 không tốn tiền thành những trạm sạt điện cho dòng xe điện Tesla. Có mấy vấn đề sự thành công của Tesla và sự thất bại của Better Place cần ghi ra.

Thứ nhất, các khởi nghiệp thành công luôn có sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn và kể cả chính khách uy tín của quốc gia. Shimon Peres là một khôi nguyên Nobel hòa bình, một lãnh tụ uy tín của Do Thái nhiều thập kỷ. 

Thứ hai về Tesla thì, nó được start-up từ năm 2003 do Martin Eberhard một kỹ sư về sản xuất ô tô Hoa Kỳ, sớm hơn Better Place của Shai Agassi 4 năm, Shai Agassi lại là một kỹ sư computer.

Thứ ba, tôi thấy ý tưởng start-up - khởi nghiệp - luôn táo bạo và hay ho có được bỡi những người Israel và Hoa Kỳ, nhưng để thực thi nó đến với thành công thì tỷ lệ đó cao hơn ở người Mỹ. 

Thứ tư, người Do Thái cũng thành công vô số lĩnh vực đáng kính trọng, nhưng họ thường bán doanh nghiệp của mình khi đến đỉnh và ít khi nào giữ nó mãi cho mình, rồi sau đó lại nghĩ cái khác để start-up. Họ thích sự thử thách nhờ vào mảnh đất quá nhiều thách thức mà họ sinh ra.

Thứ năm, cả 2 quốc gia Mỹ và Do Thái này đều là dân tộc đa chủng lai tạo ra. Nên họ luôn thông minh và mạnh mẽ hơn các giống dân thuần chủng khác. Đó là, quy luật của khoa học về ưu thế lai trong sinh học.

Đây chỉ là vài nhận xét có tính sơ quát, có thể chủ quan, nhưng để chúng ta chiêm nghiệm về start-up là phong trào đang ùn ùn ở Việt Nam. Người Việt cũng thông minh, nhưng nửa vời và không có khả năng làm việc nhóm. Đó là bi kịch của người Việt sống bên cạnh một Trung Hoa quá hiểm độc.

Sài Gòn, 16h55' ngày thứ Sáu, 22/7/2016
BS Hồ Hải
http://bshohai.blogspot.com/2016/07/nhan-oc-start-up-nation.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm