Tin nóng trong ngày
Chó Nào Cũng Là...Chó Dại : Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Iran: Chiến thắng thuộc về ứng viên theo đường lối cải cách
Ông chiếm hơn 50% của 12 triệu phiếu đã kiểm xong vào sáng thứ bảy. Đô trưởng
Hiện chưa rõ khi nào kết quả chung cuộc sẽ được loan báo. Cuộc đầu phiếu hôm qua có khoảng 50 triệu cử tri hợp lệ và truyền thông Iran cho biết tỉ lệ cử tri đi bầu nằm ở mức từ 75 đến 80%.
Ứng cử viên phải chiếm hơn 50% phiếu để tránh một cuộc đầu phiếu vòng nhì.
Cử tri Iran đi bầu để chọn người thay cho đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Theo qui định của hiến
Các nhà phân tích nói rằng sự chú tâm ở mức cao của dân chúng đối với cuộc vận động tranh cử tổng thống lần này có lẽ phát xuất từ sự tranh cử của giáo sĩ Rowhani có lập trường ôn hòa.
Hôm qua, giới hữu trách đã triển hạn thời gian đầu phiếu thêm vài giờ đồng hồ để đáp ứng với điều mà họ nói là số cử tri đi bầu quá đông.
VOA
*************************************
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Iran công bố sáng 15-6, ứng cử viên ủng hộ đường lối cải cách Rohani đang tạm dẫn đầu với 49,87% phiếu bầu. Đứng thứ hai là Thị trưởng Tehran Mohammad Baqer Qalibaf với 16% và vị trí thứ ba thuộc về nhà đàm phán hạt nhân Saeed Jalili với 13% số phiếu. Ba ứng cử viên về sau đều thuộc phe bảo thủ. Ông Rohani, 64 tuổi (ảnh), nhân vật được đánh giá có đường lối ôn hòa, từng dẫn đầu những cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của Iran dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami. Tuy nhiên, ông Rohani có vẻ như vẫn chưa thu đủ trên 50% số phiếu để tránh khỏi bước vào vòng hai vào ngày 21-6 với ứng cử viên đứng thứ hai là Thị trưởng Tehran Mohammad Baqer Qalibaf. Đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết trong một tuyên bố chung, các ứng cử viên tổng thống đã kêu gọi những người ủng hộ tuân thủ luật pháp và tránh tổ chức các hoạt động ăn mừng chiến thắng trước khi Bộ Nội vụ thông báo kết quả bầu cử chính thức. Chi Hạnh
Bộ trưởng Nội vụ Iran Mohammad Najjar ước tính, có tới hơn 70% trong tổng số hơn 50 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu tại 1.631 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Trước đó, Iran đã phải kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm từ 5 giờ đến 23 giờ ngày 14-6 (giờ địa phương) do có nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu.
Chó Nào Cũng Là...Chó Dại : Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Iran: Chiến thắng thuộc về ứng viên theo đường lối cải cách
Ông chiếm hơn 50% của 12 triệu phiếu đã kiểm xong vào sáng thứ bảy. Đô trưởng
Hiện chưa rõ khi nào kết quả chung cuộc sẽ được loan báo. Cuộc đầu phiếu hôm qua có khoảng 50 triệu cử tri hợp lệ và truyền thông Iran cho biết tỉ lệ cử tri đi bầu nằm ở mức từ 75 đến 80%.
Ứng cử viên phải chiếm hơn 50% phiếu để tránh một cuộc đầu phiếu vòng nhì.
Cử tri Iran đi bầu để chọn người thay cho đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Theo qui định của hiến
Các nhà phân tích nói rằng sự chú tâm ở mức cao của dân chúng đối với cuộc vận động tranh cử tổng thống lần này có lẽ phát xuất từ sự tranh cử của giáo sĩ Rowhani có lập trường ôn hòa.
Hôm qua, giới hữu trách đã triển hạn thời gian đầu phiếu thêm vài giờ đồng hồ để đáp ứng với điều mà họ nói là số cử tri đi bầu quá đông.
VOA
*************************************
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Iran công bố sáng 15-6, ứng cử viên ủng hộ đường lối cải cách Rohani đang tạm dẫn đầu với 49,87% phiếu bầu. Đứng thứ hai là Thị trưởng Tehran Mohammad Baqer Qalibaf với 16% và vị trí thứ ba thuộc về nhà đàm phán hạt nhân Saeed Jalili với 13% số phiếu. Ba ứng cử viên về sau đều thuộc phe bảo thủ. Ông Rohani, 64 tuổi (ảnh), nhân vật được đánh giá có đường lối ôn hòa, từng dẫn đầu những cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của Iran dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami. Tuy nhiên, ông Rohani có vẻ như vẫn chưa thu đủ trên 50% số phiếu để tránh khỏi bước vào vòng hai vào ngày 21-6 với ứng cử viên đứng thứ hai là Thị trưởng Tehran Mohammad Baqer Qalibaf. Đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết trong một tuyên bố chung, các ứng cử viên tổng thống đã kêu gọi những người ủng hộ tuân thủ luật pháp và tránh tổ chức các hoạt động ăn mừng chiến thắng trước khi Bộ Nội vụ thông báo kết quả bầu cử chính thức. Chi Hạnh
Bộ trưởng Nội vụ Iran Mohammad Najjar ước tính, có tới hơn 70% trong tổng số hơn 50 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu tại 1.631 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Trước đó, Iran đã phải kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm từ 5 giờ đến 23 giờ ngày 14-6 (giờ địa phương) do có nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu.