Tin nóng trong ngày

Tổng thống Ukraina thông báo gặp lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Mỹ tại Kiev [ CẬP NHẬT NGÀY 24-4-2022 ]

Vương quốc Anh sẽ cung cấp cho Ukraine thêm thiết bị quân sự

*******************

Nga kéo bệ phóng Iskander-M tới gần Ukraine, nhiều đợt tấn công bị đẩy lùi


Chiến dịch tấn công Ukraine của Nga hôm nay (24/4) bước sang tháng thứ ba nhưng giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều thành phố Ukraine đã trở thành đống đổ nát.

Ảnh: Guardian

Theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh đối mặt với các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của phương Tây và sự kháng cự mạnh mẽ của các lực lượng Ukraine, Nga vẫn duy trì đánh bom tầm xa và mở cuộc tấn công mới ở phía đông Ukraine.

Nga triển khai bệ phóng tên lửa Iskander-M tới gần Ukraine

Trong diễn biến mới nhất của ngày hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã triển khai bệ phóng tên lửa chiến trường di động Iskander-M tới gần biên giới Ukraine, trong phạm vi 60km. Bản tin cập nhật sáng nay của quân đội Ukraine viết: "Kẻ thù đã tăng quân ở vùng Belgorod bằng cách điều chuyển và tập trung các đơn vị bổ sung. Theo các thông tin hiện có, bệ phóng Iskander-M đã được triển khai cách biên giới Nga và Ukraine 60km". Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Ukraine không công bố thêm chi tiết về vị trí của hệ thống phóng này. 

Reuters hiện chưa xác minh được thông tin này và Moscow chưa có phản hồi gì. Belgorod là một thành phố, trung tâm hành chính của Nga ở vùng Belgorod, phía bắc biên giới của Nga với Ukraine. Hệ thống phóng Iskander có hai tên lửa dẫn đường, tầm xa lên tới 500km và mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. 

Nhà thương thuyết cấp cao kiêm cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm nay kêu gọi Moscow đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn Phục sinh thực sự. "Nga liên tiếp tấn công nhà máy Azovstal ở Mariupol. Đó là nơi dân thường và các binh sĩ Ukraine bị dội bom hạng nặng, bị pháo kích". Ông kêu gọi Nga mở ngay lập tức một hành lang nhân đạo cho dân thường và đồng ý thương thuyết để tạo điều kiện trao đổi quân sự và dân sự. 

Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở Donbass

Bản tin tình báo cập nhật của Anh hôm nay viết, trong tuần Ukraine đã đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của Nga dọc ranh giới tiếp xúc ở Donbass. "Dù Nga đạt một số tiến triển về lãnh thổ, nhưng sự kháng cự của Ukraine vẫn diễn ra mạnh mẽ trên mọi phương diện và gây thiệt hại đáng kể cho các lực lượng Nga", báo cáo của Anh cho biết. 

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tinh thần đi xuống và quỹ thời gian tái tổ chức lực lượng, trang bị lại bị hạn chế do các cuộc tấn công trước có thể là nguyên nhân cản trở hiệu quả chiến đấu của Nga. 

Hôm thứ Sáu, Nga tuyên bố rằng mục tiêu chính ở Ukraine là giành "toàn quyền kiểm soát" đối với miền nam Ukraine và khu vực phía đông Donbas. Thông báo được một quan chức quân sự hàng đầu Nga đưa ra, nó đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu, Nga thừa nhận đang chiến đấu để thiết lập một hành lang trên bộ xuyên qua lãnh thổ Ukraine nối Nga với Crưm, bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014.


*****************

Phương Tây tăng sức ép cô lập Nga

Không dừng lại ở các biện pháp trừng phạt kinh tế, Mỹ và đồng minh phương Tây còn muốn chấm dứt hoàn toàn hoạt động hợp tác với Nga.

Hai tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden và đồng minh châu Âu bắt đầu lên kế hoạch cho một tương lai không còn tìm cách chung sống hòa bình với Nga, mà tăng sức ép trên mọi phương diện nhằm cô lập và làm suy yếu quốc gia này.

Sau loạt lệnh trừng phạt chưa từng có nhắm vào kinh tế Nga, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang soạn thảo các chính sách mới trên hầu hết lĩnh vực, từ quốc phòng, tài chính đến thương mại và ngoại giao quốc tế nhằm phục vụ mục đích đó.

Chính sách cô lập Nga dự kiến vượt xa các biện pháp trước đây mà phương Tây từng áp dụng với Moskva. Chiến lược an ninh quốc gia được ông Biden đề xuất năm ngoái có thể sẽ bị thay đổi đáng kể so với kỳ vọng ban đầu là tập trung hoàn toàn vào đối phó Trung Quốc và cải thiện cơ sở hạ tầng trong nước. Chiến lược quốc phòng mới của Lầu Năm Góc, được gửi cho quốc hội vào tháng trước, ưu tiên ứng phó với cái mà họ gọi là "thách thức Nga ở châu Âu", cũng như "mối đe dọa từ Trung Quốc".

Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ hôm 24/3. Ảnh: AFP.

Hàng trên, từ trái qua: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ hôm 24/3. Ảnh: AFP.

Khái niệm Chiến lược được NATO công bố năm 2010 vạch lộ trình tìm kiếm "quan hệ đối tác chiến lược thực sự" với Nga. Tuy nhiên, NATO sẽ thay đổi chính sách này trong tài liệu chiến lược được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh liên minh vào tháng 6, khi xác định rằng tìm kiếm "đối thoại có ý nghĩa" với Nga không phát huy hiệu quả.

EU cũng đã vạch kế hoạch cắt giảm 2/3 khí đốt Nga vào cuối năm nay và ngừng nhập hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch Nga trước năm 2030. "Đây không hẳn là biện pháp trừng phạt, mà là con đường đảm bảo rằng chúng tôi trở nên độc lập với khí đốt và dầu mỏ Nga", Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra nói tại một diễn đàn ở Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington gần đây.

"Với một số nước, lộ trình có thể là nhiều tháng. Đối với những nước khác, nó có thể là nhiều năm. Nhưng Hà Lan và các quốc gia khác thực sự nghiêm túc với kế hoạch này. Không bao giờ được lặp lại sai lầm tương tự", Ngoại trưởng Hoekstra nói thêm.

Các đồng minh của Mỹ đã thông báo tăng ngân sách quốc phòng. Phần Lan và Thụy Điển dự kiến sớm nộp đơn xin gia nhập NATO. Nếu hai quốc gia có truyền thống trung lập này trở thành thành viên NATO, cán cân an ninh châu Âu sẽ thay đổi đáng kể.

Tổng thống Biden đã ký dự luật chấm dứt quy chế tối huệ quốc với Nga và cấm nhập khẩu dầu từ nước này. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Nga, động thái khiến Moskva tuyên bố rút khỏi tổ chức. Một số nước phương Tây thậm chí còn kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an.

Chiến lược cô lập Moskva lâu dài được phương Tây vạch ra ngay cả khi Mỹ và các đồng minh đã tăng cường lệnh trừng phạt Nga, cấp tập bơm vũ khí cho Ukraine và triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới sườn đông NATO.

Nhiều biện pháp trong số đó sẽ được duy trì vĩnh viễn, theo một số quan chức cấp cao của Mỹ và đồng minh. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, hôm 10/4 tuyên bố mục đích của chiến lược này là "làm Nga bị suy yếu và cô lập, còn phương Tây trở nên mạnh mẽ, thống nhất và quyết tâm hơn".

"Ngày càng có nhiều người cho rằng một chiến lược ngăn chặn đang được hình thành. Ủng hộ Ukraine nhiều nhất có thể, trừng phạt Nga mạnh nhất có thể, nỗ lực hết sức để giảm phụ thuộc vào Nga và tập trung hơn cho quốc phòng", Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics nói trong một cuộc phỏng vấn tuần trước.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều ủng hộ cô lập Nga. Một số người đã bày tỏ hoài nghi về chiến lược của phương Tây, phản đối quay lại chính sách cô lập thời Chiến tranh Lạnh.

Tại Pháp, ứng viên tổng thống Marine Le Pen kêu gọi phương Tây và Nga hòa giải, đồng thời nhắc lại cam kết rút Pháp khỏi bộ chỉ huy NATO nếu bà đắc cử. Cũng có nhiều tiếng nói ở Đức ủng hộ duy trì cánh cửa đối thoại với Moskva để tạo điều kiện cho khả năng nối lại quan hệ.

Tại Mỹ, khi khủng hoảng Ukraine tăng nhiệt, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều ủng hộ chính sách đối phó Nga của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khi xung đột Ukraine hạ nhiệt, bất đồng chắc chắn sẽ phát sinh về chính sách gia tăng chi tiêu quốc phòng cũng như sự cần thiết phải hợp tác với Nga về các vấn đề như không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Phe Cộng hòa cũng than phiền rằng nỗ lực tập trung ứng phó Trung Quốc bị suy giảm, trong khi lệnh cấm dầu Nga đang góp phần khiến giá cả các mặt hàng ở Mỹ leo thang, điều có thể tác động xấu tới chương trình nghị sự trong nước của ông Biden.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện ở thủ đô Moskva hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện ở thủ đô Moskva hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại buổi lễ ở sân bay vũ trụ Vostochny tại vùng Viễn Đông tuần trước, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây rằng mọi nỗ lực cô lập Nga đều sẽ thất bại, lấy dẫn chứng từ thành công của chương trình không gian vũ trụ Liên Xô trước đây, cho thấy Moskva có thể đạt được những bước nhảy vọt ấn tượng dù bị bủa vây trong các lệnh cấm vận của phương Tây.

"Chúng tôi sẽ không bị cô lập", ông nói. "Cô lập bất kỳ ai trong thế giới hiện đại này đều là không thể, đặc biệt là một đất nước rộng lớn như Nga".

Thanh Tâm (Theo Washington Post, FT
************
bbc.com

Anh gửi thêm thiết bị quân sự cho Ukraine


  • James Clarke
  • BBC News

Anh sẽ cung cấp thêm súng chống tăng cho Ukraine.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh,

Anh sẽ cung cấp thêm súng chống tăng cho Ukraine.

Vương quốc Anh sẽ cung cấp cho Ukraine thêm thiết bị quân sự, Thủ tướng Anh vừa xác nhận sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Boris Johnson nói với ông Zelensky rằng nhiều xe bọc thép, drone và vũ khí chống tăng sẽ được gửi tới Ukraine, một phát ngôn viên của Downing Street cho biết.

Ông Zelensky cảm ơn Thủ tướng Johnson đã huấn luyện hơn 20 binh sĩ Ukraine đến Anh tuần trước.

Tính tới cuối tuần này, Ukraine đã bị Nga xâm lược tròn hai tháng.

Ông Johnson cũng xác nhận Vương quốc Anh sẽ mở lại đại sứ quán của mình ở Kyiv vào tuần tới, một động thái được công bố lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết đây là việc biểu hiện "sự ủng hộ và đoàn kết của chúng tôi với người dân Ukraine".

Chính phủ Anh cho biết các binh sĩ Ukraine được huấn luyện ở Anh đang được hướng dẫn cách sử dụng 120 xe bọc thép sẽ được cung cấp cho nỗ lực kháng cự lại Moscow.

Tổng thống Zelensky đã cập nhật cho ông Johnson về tình hình ở Donbas, nơi Nga đang tập trung các nỗ lực quân sự trong những ngày gần đây. Cả hai nhà lãnh đạo đều lên án các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Nga nhằm vào các mục tiêu dân sự, bao gồm cả ở Mariupol, Odessa và Lviv.

Thủ tướng Johnson nói với ông Zelensky rằng Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và chính phủ Anh đang giúp thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh. Ông cũng cập nhật cho tổng thống Ukraine về các biện pháp trừng phạt mới của Anh đối với các thành viên nằm trong quân đội Nga, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách Anh sẽ làm việc với các đối tác để phát triển một giải pháp an ninh lâu dài cho Ukraine và nói về các cuộc thảo luận đang diễn ra với các quốc gia và nhóm khác để cung cấp hỗ trợ tài chính hơn nữa, bao gồm cả các biện pháp bàn tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 vào thứ Tư tuần trước.

Họ cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn và hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời khỏi thành phố Mariupol bị bao vây. Các cuộc đàm phán diễn ra khi các quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu tấn công một nhà máy thép ở thành phố cảng bị tàn phá, trong một nỗ lực nhằm loại bỏ điểm phòng thủ cuối cùng tại thành phố này của lính Ukraine.

Ước tính có khoảng 1.000 dân thường vẫn trú ẩn trong nhà máy Azovstal cùng với 2.000 lính còn lại.

Tổng thống Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đều sẽ gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong tuần tới, với triển vọng được chờ đợi từ lâu về một hành lang nhân đạo cho phép người dân rời Mariupol dự kiến sẽ nằm trong nghị trình.

Trong một cuộc họp báo tại một nhà ga tàu điện ngầm Kyiv vào cuối ngày thứ Bảy, ông Zelensky cho biết ông "hài lòng" với mức độ hỗ trợ quân sự đến từ Vương quốc Anh.

"Chúng tôi muốn nhiều hơn những gì chúng tôi được cho, nhưng chúng tôi hài long," ông nói với các phóng viên.

"Chúng tôi không thể từ chối bất cứ gì trong cuộc chiến từ nguồn viện trợ quân sự lớn nhất, đó là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

"Có rất nhiều bạn bè khác ở châu Âu, nhưng tôi đang nói về qui mô của sự giúp đỡ và tôi rất biết ơn vì điều đó."


**************

Chiến tranh Ukraina : Theo Kiev, Nga triển khai tên lửa Iskander sát biên giới Ukraina

Minh Anh

Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Ukraina ngày 24/04/2022 cho biết Nga đã cho bố trí dàn tên lửa di động Iskander-M cách biên giới Ukraina chưa đầy 60 km. Cũng theo bộ Tổng Tham Mưu Ukraina, quân Nga đã cho tăng viện binh sĩ về vùng Belgorod.

Tuy nhiên, Reuters xác nhận chưa thể thẩm định những nguồn tin trên của Ukraina. Belgorod là một thành phố và trung tâm hành chính của Nga, giáp với biên giới phía bắc của Ukraina. Iskander, một hệ thống tên lửa đạn đạo di động mà khối Liên Minh Quân Sự NATO đặt tên mã SS-26 Stone. Đây là loại tên lửa dẫn đường có tầm bắn lên đến 500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. 

Trong khi đó, hôm qua (23/04), tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, tổ chức một cuộc họp báo quốc tế đặc biệt tại một địa điểm rất độc đáo, ngay trong trạm tầu điện ngầm Maidan, nhằm đánh dấu đúng hai tháng ngày Nga tấn công Ukraina. Trong cuộc họp báo, lãnh đạo Ukraina đã bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ cung cấp thêm vũ khí hạng nặng. 

Từ Kiev, thông tín viên đài RFI, Stéphane Siohan tóm lược thông tin : 

« Không có lệnh hưu chiến tại Ukraina vào ngày cuối tuần Lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo. Bom đạn vẫn tiếp tục rơi tại Kharkiv và Odessa. Bối cảnh này đè nặng lên giọng điệu buổi họp báo của Volodymyr Zelensky. Nguyên thủ Ukraina không chỉ thể hiện là một chiến sĩ mà còn bộc lộ cả sự tức giận và cảm xúc mạnh mẽ. 

Trước hết, tổng thống Ukraina cho biết, Chủ nhật này, ông sẽ nói chuyện với ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin tại Kiev. Chương trình nghị sự sẽ bàn về việc chuyển giao những loại pháo cỡ lớn, mà theo Zelensky, đây là cách duy nhất để giành lại những vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng từ hai tháng qua. 

Tổng thống Ukraina cũng thừa nhận, cho đến lúc này, việc giải vây Mariupol bằng quân sự là điều không thể, và ông lên án những ý đồ của Nga, theo đó, điện Kremlin muốn mở một cuộc trưng cầu dân ý tại vùng Kherson để thành lập một nước cộng hòa nhân dân tương tự như tại Donetsk và Lugansk.  

Cuối cùng, nguyên thủ Ukraina, mắt ngấn lệ, đã nói đến vụ oanh tạc Odessa hôm thứ Bảy 23/4, làm tám người chết, trong đó có một bà mẹ trẻ 28 tuổi và con gái 3 tháng tuổi của nạn nhân. Ông đã gọi người Nga là "kẻ khốn nạn", từ ngữ trong nguyên văn,  khi lên án những hành động giống như những gì đã xảy ra cách nay 80 năm tại châu Âu. » 


**************
rfi.fr

Tổng thống Ukraina thông báo gặp lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Mỹ tại Kiev

Chi Phương

Trong cuộc họp báo ngày 23/04/2022, trong nhà ga tàu điện ngầm Maidan ở thủ đô Kiev, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết sẽ tiếp đón bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ, ở Kiev vào Chủ Nhật 24/04 này để thảo luận về việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraina.  Lãnh đạo Ukraina, một lần nữa kêu gọi gặp trực tiếp đồng tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh.

Thông tín viên RFI Anaki Loubna từ New York phân tích về chuyến thăm của các quan chức Mỹ nếu diễn ra:

« Nếu chuyến thăm của ngoại trưởng Antony Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thành viên chính phủ Biden từ đầu cuộc chiến. Sự kiện này có thể khiến Nga không hài lòng.

Từ hai tháng qua, Mỹ đã gửi gần 3,5 tỷ đô la trợ giúp Ukraina. Vài ngày trước, Nhà Trắng đã phê duyệt gói hỗ trợ mới cho Ukraina, bao gồm các loại vũ khí hạng nặng, mạnh hơn các loại vũ khí đã gửi từ trước đến nay, như súng cối, drone, hệ thống phòng thủ radar. Nga gần đây đã đưa ra cảnh báo đối với Mỹ về việc hỗ trợ  Ukraina. Matxcơva cảnh báo « các hậu quả khôn lường » nếu Washington tiếp tục chuyển giao vũ khí ».

Nếu như Antony Blinken và Lloyd Austin đến Kiev, đây là một thông điệp rõ ràng gửi cho Matxcơva : Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina !

Khi thông báo chuyến thăm này, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ hy vọng ông Joe Biden cũng đến thăm Kiev khi tình hình an ninh cho phép. Tổng thống Ukraina đồng thời chỉ trích tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến thăm cả Nga và Ukraina, ông lấy làm tiếc rằng ông Anonio Gutterres chọn đến Matxcơva trước. »

Vẫn đề nghị gặp trực tiếp Putin 

Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Zelensky một lần nữa nêu đề nghị gặp trực tiếp người đồng cấp Nga để chấm dứt chiến tranh. Ông nhấn mạnh « ai là người bắt đầu cuộc chiến thì nên là người kết thúc nó (…), không phải tôi muốn gặp ông ta mà tôi phải gặp ông ta để giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao ».

Lãnh đạo Ukraina cũng cảnh báo rằng Kiev sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán với Matxcơva nếu bất cứ binh sĩ Ukraina nào đang cố thủ tại nhà máy Azovstal tại Mariupol bị giết hại, cũng như nếu Nga dàn dựng cuộc trưng cầu dân Kherson, thành phố miền nam Ukraina, đã bị quân đội Nga chiếm đóng từ đầu tháng Ba.


**************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tổng thống Ukraina thông báo gặp lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Mỹ tại Kiev [ CẬP NHẬT NGÀY 24-4-2022 ]

Vương quốc Anh sẽ cung cấp cho Ukraine thêm thiết bị quân sự

*******************

Nga kéo bệ phóng Iskander-M tới gần Ukraine, nhiều đợt tấn công bị đẩy lùi


Chiến dịch tấn công Ukraine của Nga hôm nay (24/4) bước sang tháng thứ ba nhưng giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều thành phố Ukraine đã trở thành đống đổ nát.

Ảnh: Guardian

Theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh đối mặt với các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của phương Tây và sự kháng cự mạnh mẽ của các lực lượng Ukraine, Nga vẫn duy trì đánh bom tầm xa và mở cuộc tấn công mới ở phía đông Ukraine.

Nga triển khai bệ phóng tên lửa Iskander-M tới gần Ukraine

Trong diễn biến mới nhất của ngày hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã triển khai bệ phóng tên lửa chiến trường di động Iskander-M tới gần biên giới Ukraine, trong phạm vi 60km. Bản tin cập nhật sáng nay của quân đội Ukraine viết: "Kẻ thù đã tăng quân ở vùng Belgorod bằng cách điều chuyển và tập trung các đơn vị bổ sung. Theo các thông tin hiện có, bệ phóng Iskander-M đã được triển khai cách biên giới Nga và Ukraine 60km". Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Ukraine không công bố thêm chi tiết về vị trí của hệ thống phóng này. 

Reuters hiện chưa xác minh được thông tin này và Moscow chưa có phản hồi gì. Belgorod là một thành phố, trung tâm hành chính của Nga ở vùng Belgorod, phía bắc biên giới của Nga với Ukraine. Hệ thống phóng Iskander có hai tên lửa dẫn đường, tầm xa lên tới 500km và mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. 

Nhà thương thuyết cấp cao kiêm cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm nay kêu gọi Moscow đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn Phục sinh thực sự. "Nga liên tiếp tấn công nhà máy Azovstal ở Mariupol. Đó là nơi dân thường và các binh sĩ Ukraine bị dội bom hạng nặng, bị pháo kích". Ông kêu gọi Nga mở ngay lập tức một hành lang nhân đạo cho dân thường và đồng ý thương thuyết để tạo điều kiện trao đổi quân sự và dân sự. 

Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở Donbass

Bản tin tình báo cập nhật của Anh hôm nay viết, trong tuần Ukraine đã đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của Nga dọc ranh giới tiếp xúc ở Donbass. "Dù Nga đạt một số tiến triển về lãnh thổ, nhưng sự kháng cự của Ukraine vẫn diễn ra mạnh mẽ trên mọi phương diện và gây thiệt hại đáng kể cho các lực lượng Nga", báo cáo của Anh cho biết. 

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tinh thần đi xuống và quỹ thời gian tái tổ chức lực lượng, trang bị lại bị hạn chế do các cuộc tấn công trước có thể là nguyên nhân cản trở hiệu quả chiến đấu của Nga. 

Hôm thứ Sáu, Nga tuyên bố rằng mục tiêu chính ở Ukraine là giành "toàn quyền kiểm soát" đối với miền nam Ukraine và khu vực phía đông Donbas. Thông báo được một quan chức quân sự hàng đầu Nga đưa ra, nó đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu, Nga thừa nhận đang chiến đấu để thiết lập một hành lang trên bộ xuyên qua lãnh thổ Ukraine nối Nga với Crưm, bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014.


*****************

Phương Tây tăng sức ép cô lập Nga

Không dừng lại ở các biện pháp trừng phạt kinh tế, Mỹ và đồng minh phương Tây còn muốn chấm dứt hoàn toàn hoạt động hợp tác với Nga.

Hai tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden và đồng minh châu Âu bắt đầu lên kế hoạch cho một tương lai không còn tìm cách chung sống hòa bình với Nga, mà tăng sức ép trên mọi phương diện nhằm cô lập và làm suy yếu quốc gia này.

Sau loạt lệnh trừng phạt chưa từng có nhắm vào kinh tế Nga, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang soạn thảo các chính sách mới trên hầu hết lĩnh vực, từ quốc phòng, tài chính đến thương mại và ngoại giao quốc tế nhằm phục vụ mục đích đó.

Chính sách cô lập Nga dự kiến vượt xa các biện pháp trước đây mà phương Tây từng áp dụng với Moskva. Chiến lược an ninh quốc gia được ông Biden đề xuất năm ngoái có thể sẽ bị thay đổi đáng kể so với kỳ vọng ban đầu là tập trung hoàn toàn vào đối phó Trung Quốc và cải thiện cơ sở hạ tầng trong nước. Chiến lược quốc phòng mới của Lầu Năm Góc, được gửi cho quốc hội vào tháng trước, ưu tiên ứng phó với cái mà họ gọi là "thách thức Nga ở châu Âu", cũng như "mối đe dọa từ Trung Quốc".

Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ hôm 24/3. Ảnh: AFP.

Hàng trên, từ trái qua: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ hôm 24/3. Ảnh: AFP.

Khái niệm Chiến lược được NATO công bố năm 2010 vạch lộ trình tìm kiếm "quan hệ đối tác chiến lược thực sự" với Nga. Tuy nhiên, NATO sẽ thay đổi chính sách này trong tài liệu chiến lược được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh liên minh vào tháng 6, khi xác định rằng tìm kiếm "đối thoại có ý nghĩa" với Nga không phát huy hiệu quả.

EU cũng đã vạch kế hoạch cắt giảm 2/3 khí đốt Nga vào cuối năm nay và ngừng nhập hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch Nga trước năm 2030. "Đây không hẳn là biện pháp trừng phạt, mà là con đường đảm bảo rằng chúng tôi trở nên độc lập với khí đốt và dầu mỏ Nga", Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra nói tại một diễn đàn ở Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington gần đây.

"Với một số nước, lộ trình có thể là nhiều tháng. Đối với những nước khác, nó có thể là nhiều năm. Nhưng Hà Lan và các quốc gia khác thực sự nghiêm túc với kế hoạch này. Không bao giờ được lặp lại sai lầm tương tự", Ngoại trưởng Hoekstra nói thêm.

Các đồng minh của Mỹ đã thông báo tăng ngân sách quốc phòng. Phần Lan và Thụy Điển dự kiến sớm nộp đơn xin gia nhập NATO. Nếu hai quốc gia có truyền thống trung lập này trở thành thành viên NATO, cán cân an ninh châu Âu sẽ thay đổi đáng kể.

Tổng thống Biden đã ký dự luật chấm dứt quy chế tối huệ quốc với Nga và cấm nhập khẩu dầu từ nước này. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Nga, động thái khiến Moskva tuyên bố rút khỏi tổ chức. Một số nước phương Tây thậm chí còn kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an.

Chiến lược cô lập Moskva lâu dài được phương Tây vạch ra ngay cả khi Mỹ và các đồng minh đã tăng cường lệnh trừng phạt Nga, cấp tập bơm vũ khí cho Ukraine và triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới sườn đông NATO.

Nhiều biện pháp trong số đó sẽ được duy trì vĩnh viễn, theo một số quan chức cấp cao của Mỹ và đồng minh. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, hôm 10/4 tuyên bố mục đích của chiến lược này là "làm Nga bị suy yếu và cô lập, còn phương Tây trở nên mạnh mẽ, thống nhất và quyết tâm hơn".

"Ngày càng có nhiều người cho rằng một chiến lược ngăn chặn đang được hình thành. Ủng hộ Ukraine nhiều nhất có thể, trừng phạt Nga mạnh nhất có thể, nỗ lực hết sức để giảm phụ thuộc vào Nga và tập trung hơn cho quốc phòng", Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics nói trong một cuộc phỏng vấn tuần trước.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều ủng hộ cô lập Nga. Một số người đã bày tỏ hoài nghi về chiến lược của phương Tây, phản đối quay lại chính sách cô lập thời Chiến tranh Lạnh.

Tại Pháp, ứng viên tổng thống Marine Le Pen kêu gọi phương Tây và Nga hòa giải, đồng thời nhắc lại cam kết rút Pháp khỏi bộ chỉ huy NATO nếu bà đắc cử. Cũng có nhiều tiếng nói ở Đức ủng hộ duy trì cánh cửa đối thoại với Moskva để tạo điều kiện cho khả năng nối lại quan hệ.

Tại Mỹ, khi khủng hoảng Ukraine tăng nhiệt, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều ủng hộ chính sách đối phó Nga của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khi xung đột Ukraine hạ nhiệt, bất đồng chắc chắn sẽ phát sinh về chính sách gia tăng chi tiêu quốc phòng cũng như sự cần thiết phải hợp tác với Nga về các vấn đề như không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Phe Cộng hòa cũng than phiền rằng nỗ lực tập trung ứng phó Trung Quốc bị suy giảm, trong khi lệnh cấm dầu Nga đang góp phần khiến giá cả các mặt hàng ở Mỹ leo thang, điều có thể tác động xấu tới chương trình nghị sự trong nước của ông Biden.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện ở thủ đô Moskva hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện ở thủ đô Moskva hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại buổi lễ ở sân bay vũ trụ Vostochny tại vùng Viễn Đông tuần trước, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây rằng mọi nỗ lực cô lập Nga đều sẽ thất bại, lấy dẫn chứng từ thành công của chương trình không gian vũ trụ Liên Xô trước đây, cho thấy Moskva có thể đạt được những bước nhảy vọt ấn tượng dù bị bủa vây trong các lệnh cấm vận của phương Tây.

"Chúng tôi sẽ không bị cô lập", ông nói. "Cô lập bất kỳ ai trong thế giới hiện đại này đều là không thể, đặc biệt là một đất nước rộng lớn như Nga".

Thanh Tâm (Theo Washington Post, FT
************
bbc.com

Anh gửi thêm thiết bị quân sự cho Ukraine


  • James Clarke
  • BBC News

Anh sẽ cung cấp thêm súng chống tăng cho Ukraine.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh,

Anh sẽ cung cấp thêm súng chống tăng cho Ukraine.

Vương quốc Anh sẽ cung cấp cho Ukraine thêm thiết bị quân sự, Thủ tướng Anh vừa xác nhận sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Boris Johnson nói với ông Zelensky rằng nhiều xe bọc thép, drone và vũ khí chống tăng sẽ được gửi tới Ukraine, một phát ngôn viên của Downing Street cho biết.

Ông Zelensky cảm ơn Thủ tướng Johnson đã huấn luyện hơn 20 binh sĩ Ukraine đến Anh tuần trước.

Tính tới cuối tuần này, Ukraine đã bị Nga xâm lược tròn hai tháng.

Ông Johnson cũng xác nhận Vương quốc Anh sẽ mở lại đại sứ quán của mình ở Kyiv vào tuần tới, một động thái được công bố lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết đây là việc biểu hiện "sự ủng hộ và đoàn kết của chúng tôi với người dân Ukraine".

Chính phủ Anh cho biết các binh sĩ Ukraine được huấn luyện ở Anh đang được hướng dẫn cách sử dụng 120 xe bọc thép sẽ được cung cấp cho nỗ lực kháng cự lại Moscow.

Tổng thống Zelensky đã cập nhật cho ông Johnson về tình hình ở Donbas, nơi Nga đang tập trung các nỗ lực quân sự trong những ngày gần đây. Cả hai nhà lãnh đạo đều lên án các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Nga nhằm vào các mục tiêu dân sự, bao gồm cả ở Mariupol, Odessa và Lviv.

Thủ tướng Johnson nói với ông Zelensky rằng Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và chính phủ Anh đang giúp thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh. Ông cũng cập nhật cho tổng thống Ukraine về các biện pháp trừng phạt mới của Anh đối với các thành viên nằm trong quân đội Nga, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách Anh sẽ làm việc với các đối tác để phát triển một giải pháp an ninh lâu dài cho Ukraine và nói về các cuộc thảo luận đang diễn ra với các quốc gia và nhóm khác để cung cấp hỗ trợ tài chính hơn nữa, bao gồm cả các biện pháp bàn tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 vào thứ Tư tuần trước.

Họ cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn và hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời khỏi thành phố Mariupol bị bao vây. Các cuộc đàm phán diễn ra khi các quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu tấn công một nhà máy thép ở thành phố cảng bị tàn phá, trong một nỗ lực nhằm loại bỏ điểm phòng thủ cuối cùng tại thành phố này của lính Ukraine.

Ước tính có khoảng 1.000 dân thường vẫn trú ẩn trong nhà máy Azovstal cùng với 2.000 lính còn lại.

Tổng thống Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đều sẽ gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong tuần tới, với triển vọng được chờ đợi từ lâu về một hành lang nhân đạo cho phép người dân rời Mariupol dự kiến sẽ nằm trong nghị trình.

Trong một cuộc họp báo tại một nhà ga tàu điện ngầm Kyiv vào cuối ngày thứ Bảy, ông Zelensky cho biết ông "hài lòng" với mức độ hỗ trợ quân sự đến từ Vương quốc Anh.

"Chúng tôi muốn nhiều hơn những gì chúng tôi được cho, nhưng chúng tôi hài long," ông nói với các phóng viên.

"Chúng tôi không thể từ chối bất cứ gì trong cuộc chiến từ nguồn viện trợ quân sự lớn nhất, đó là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

"Có rất nhiều bạn bè khác ở châu Âu, nhưng tôi đang nói về qui mô của sự giúp đỡ và tôi rất biết ơn vì điều đó."


**************

Chiến tranh Ukraina : Theo Kiev, Nga triển khai tên lửa Iskander sát biên giới Ukraina

Minh Anh

Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Ukraina ngày 24/04/2022 cho biết Nga đã cho bố trí dàn tên lửa di động Iskander-M cách biên giới Ukraina chưa đầy 60 km. Cũng theo bộ Tổng Tham Mưu Ukraina, quân Nga đã cho tăng viện binh sĩ về vùng Belgorod.

Tuy nhiên, Reuters xác nhận chưa thể thẩm định những nguồn tin trên của Ukraina. Belgorod là một thành phố và trung tâm hành chính của Nga, giáp với biên giới phía bắc của Ukraina. Iskander, một hệ thống tên lửa đạn đạo di động mà khối Liên Minh Quân Sự NATO đặt tên mã SS-26 Stone. Đây là loại tên lửa dẫn đường có tầm bắn lên đến 500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. 

Trong khi đó, hôm qua (23/04), tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, tổ chức một cuộc họp báo quốc tế đặc biệt tại một địa điểm rất độc đáo, ngay trong trạm tầu điện ngầm Maidan, nhằm đánh dấu đúng hai tháng ngày Nga tấn công Ukraina. Trong cuộc họp báo, lãnh đạo Ukraina đã bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ cung cấp thêm vũ khí hạng nặng. 

Từ Kiev, thông tín viên đài RFI, Stéphane Siohan tóm lược thông tin : 

« Không có lệnh hưu chiến tại Ukraina vào ngày cuối tuần Lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo. Bom đạn vẫn tiếp tục rơi tại Kharkiv và Odessa. Bối cảnh này đè nặng lên giọng điệu buổi họp báo của Volodymyr Zelensky. Nguyên thủ Ukraina không chỉ thể hiện là một chiến sĩ mà còn bộc lộ cả sự tức giận và cảm xúc mạnh mẽ. 

Trước hết, tổng thống Ukraina cho biết, Chủ nhật này, ông sẽ nói chuyện với ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin tại Kiev. Chương trình nghị sự sẽ bàn về việc chuyển giao những loại pháo cỡ lớn, mà theo Zelensky, đây là cách duy nhất để giành lại những vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng từ hai tháng qua. 

Tổng thống Ukraina cũng thừa nhận, cho đến lúc này, việc giải vây Mariupol bằng quân sự là điều không thể, và ông lên án những ý đồ của Nga, theo đó, điện Kremlin muốn mở một cuộc trưng cầu dân ý tại vùng Kherson để thành lập một nước cộng hòa nhân dân tương tự như tại Donetsk và Lugansk.  

Cuối cùng, nguyên thủ Ukraina, mắt ngấn lệ, đã nói đến vụ oanh tạc Odessa hôm thứ Bảy 23/4, làm tám người chết, trong đó có một bà mẹ trẻ 28 tuổi và con gái 3 tháng tuổi của nạn nhân. Ông đã gọi người Nga là "kẻ khốn nạn", từ ngữ trong nguyên văn,  khi lên án những hành động giống như những gì đã xảy ra cách nay 80 năm tại châu Âu. » 


**************
rfi.fr

Tổng thống Ukraina thông báo gặp lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Mỹ tại Kiev

Chi Phương

Trong cuộc họp báo ngày 23/04/2022, trong nhà ga tàu điện ngầm Maidan ở thủ đô Kiev, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết sẽ tiếp đón bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ, ở Kiev vào Chủ Nhật 24/04 này để thảo luận về việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraina.  Lãnh đạo Ukraina, một lần nữa kêu gọi gặp trực tiếp đồng tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh.

Thông tín viên RFI Anaki Loubna từ New York phân tích về chuyến thăm của các quan chức Mỹ nếu diễn ra:

« Nếu chuyến thăm của ngoại trưởng Antony Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thành viên chính phủ Biden từ đầu cuộc chiến. Sự kiện này có thể khiến Nga không hài lòng.

Từ hai tháng qua, Mỹ đã gửi gần 3,5 tỷ đô la trợ giúp Ukraina. Vài ngày trước, Nhà Trắng đã phê duyệt gói hỗ trợ mới cho Ukraina, bao gồm các loại vũ khí hạng nặng, mạnh hơn các loại vũ khí đã gửi từ trước đến nay, như súng cối, drone, hệ thống phòng thủ radar. Nga gần đây đã đưa ra cảnh báo đối với Mỹ về việc hỗ trợ  Ukraina. Matxcơva cảnh báo « các hậu quả khôn lường » nếu Washington tiếp tục chuyển giao vũ khí ».

Nếu như Antony Blinken và Lloyd Austin đến Kiev, đây là một thông điệp rõ ràng gửi cho Matxcơva : Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina !

Khi thông báo chuyến thăm này, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ hy vọng ông Joe Biden cũng đến thăm Kiev khi tình hình an ninh cho phép. Tổng thống Ukraina đồng thời chỉ trích tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến thăm cả Nga và Ukraina, ông lấy làm tiếc rằng ông Anonio Gutterres chọn đến Matxcơva trước. »

Vẫn đề nghị gặp trực tiếp Putin 

Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Zelensky một lần nữa nêu đề nghị gặp trực tiếp người đồng cấp Nga để chấm dứt chiến tranh. Ông nhấn mạnh « ai là người bắt đầu cuộc chiến thì nên là người kết thúc nó (…), không phải tôi muốn gặp ông ta mà tôi phải gặp ông ta để giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao ».

Lãnh đạo Ukraina cũng cảnh báo rằng Kiev sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán với Matxcơva nếu bất cứ binh sĩ Ukraina nào đang cố thủ tại nhà máy Azovstal tại Mariupol bị giết hại, cũng như nếu Nga dàn dựng cuộc trưng cầu dân Kherson, thành phố miền nam Ukraina, đã bị quân đội Nga chiếm đóng từ đầu tháng Ba.


**************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm