Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 25-01 -2024

xxx


HoaLuc 5

************

rfa.org

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị bắt do dính líu Dự án Đại Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị bắt do dính líu Dự án Đại Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, vào ngày 24/1 bị khởi tố, bị bắt tạm giam do dính líu đến Dự án Đại Ninh tại địa phương này.

Bộ Công an Việt Nam loan tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ về các biện pháp và lệnh vừa nêu đối với ông Trần Đức Quận.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Bộ Công an xác định rằng ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong cùng vụ này, vào ngày 2/1 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tham nhũng liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Lâm Đồng) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí - người đang bị tạm giữ trong một vụ án khác.

Theo thông báo của Bộ Công an, “ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).”

Thông báo không cho biết ông Hiệp đã nhận hối lộ bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, những thông tin về dự án liên quan được báo Nhà nước đăng tải cho thấy, đây là dự án có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 25.000 tỷ đồng và có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 3.595 ha.

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2010, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận của truyền thông trong nước, 13 năm sau khi khởi công, “dự án vẫn chỉ là một vùng hoang tàn, cỏ dại mọc cao lút đầu người”.

Chủ đầu tư dự án cũng bị cáo buộc đã để rừng bị phá, lấn chiếm hơn 368 ha. Vào tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án này.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2021, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã ký quyết định mới, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án.

Ngoài ông Hiệp, vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng với cùng cáo buộc tội “Nhận hối lộ” trong vụ án này. 


**********

rfa.org

TNLT Huỳnh Minh Tâm cáo buộc bị phân biệt đối xử qua việc phải ở buồng cách ly có gắn camera

RFA

Tù nhân lương tâm (TNLT) Huỳnh Minh Tâm, người đang thụ án tù tám năm về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” tại Trại giam Gia Trung cho thân nhân biết kể từ khi ông bị đưa đến cơ sở giam giữ này bốn năm trước, ông luôn bị cách ly ở trong phòng giam có gắn camera.

Ông kể về tình cảnh này của mình cho em gái ruột của ông, cựu TNLT Huỳnh Thị Tố Nga trong buổi thăm gặp ngày 21/1. Cả ông Tâm và bà Nga cùng bị bắt vào cuối tháng 1/2019 và bị kết án trong phiên toà ngày 28/11/2019. Bà Nga bị kết án năm năm tù nhưng đã mãn hạn tù cuối tháng ba năm ngoái.

Ngày 24/1, trong cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do (RFA), bà Nga kể về tình cảnh hiện nay của anh ruột mình trong buồng giam diện tích 12 mét vuông nhưng diện tích sử dụng chỉ khoảng 9 mét vuông:

Hiện anh Huỳnh Minh Tâm vẫn ở chung khu an ninh với anh em nhưng mà anh Tâm thì bị nhốt riêng một mình một phòng từ khi đến trại cho đến bây giờ là gần 4 năm và phòng có gắn camera theo dõi.

Phòng giam hoàn toàn nó trống trơn, không có thể nào che đậy những sinh hoạt cá nhân, từ cái việc ăn uống, ngủ nghỉ cho đến tắm rửa vệ sinh cá nhân.”

Bình luận về việc nhà tù cho gắn camera trong buồng giam để theo dõi mọi hoạt động của người tù, cựu TNLT, luật sư Lê Quốc Quân nói việc này “không thể chấp nhận được.”

Luật sư Quân cho biết luật pháp Việt Nam bảo vệ nhân quyền cho mọi người, kể cả những người đang thi hành án tù vì tù nhân chỉ bị tước một số quyền công dân như quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước, quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân bên cạnh quyền bỏ phiếu khi “đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo."

Hiến pháp Việt Nam, Bộ luật Hình sự, và Luật thi hành án hình sự thì đều ghi nhận quyền con người và quyền nhân thân của tù nhân. Việc gắn camera trong phòng giam, đặc biệt là phòng giam đối với tù an ninh quốc gia là rất nhỏ và mọi sinh hoạt đều gắn liền trong một phòng cho nên gắn camera vào để theo dõi tất cả các cái hoạt động kể cả khi họ đi vệ sinh hoặc thay quần áo là xúc phạm về nhân phẩm đối với người tù.”

Trích dẫn Bộ luật Dân sự, ông cho rằng việc gắn camera cũng vi phạm quyền công dân.

Việc gắn camera ở những nơi sinh hoạt chung, những hành lang, lối đi hoặc bên ngoài phòng giam thì có thể chấp nhận, còn việc gắn trong phòng giam để theo dõi các sinh hoạt riêng tư là vi phạm quyền về hình ảnh, quyền nhân thân theo Điều 32, Bộ luật Dân sự.”

Bà Nga cho biết khu giam giữ tù chính trị của Trại giam Gia Trung có hàng chục buồng giam nhưng chỉ có hai phòng có gắn camera, một phòng để giam ông Tâm và phòng kia đang để trống.

Để phản đối việc trại giam theo dõi mọi sinh hoạt của mình, ông Tâm đã dùng giấy che camera và quản giáo lại đến tháo giấy ra. Nhiều lần như thế rồi quản giáo cũng chấp nhận, và chỉ vào phòng chỉnh lại khi có giám thị đến kiểm tra, bà Nga thuật lại thông tin từ người anh.

Tuy bị giam một mình nhưng ông Tâm vẫn được gặp các tù nhân khác trong dịp cuối tuần ở khu chơi chung hoặc đi ra ngoài trồng rau và cây cảnh.

Ông Tâm nói với em gái rằng mình bị giam riêng trong phòng có camera là vì ông phản đối việc trại giam cưỡng ép tù nhân lao động cũng như lên tiếng về những bất cập trong trại giam trong việc nhận quà và bưu phầm từ gia đình, bán thức ăn ở căng-tin của trại…

Phóng viên không thể liên lạc với Trại giam Gia Trung để kiểm chứng thông tin việc gắn camera trong buồng giam cũng như tìm hiểu thông tin về việc ông Tâm bị giam cách ly trong nhiều năm qua.

Nhiều trại giam gắn camera trong phòng giam

Bà Nga nói trong thời gian bà thi hành án ở Trại giam An Phước, trại giam chỉ gắn camera ở hành lang khu vực giam tù nhân nữ. 

Tuy nhiên, cũng bị giam trong trại giam này nhiều năm cho tới tháng 9/2023, nhà hoạt động Lê Quý Lộc cho biết phòng giam của ông bị gắn camera và thiết bị này ghi lại cả những hình ảnh trong nhà vệ sinh.

Một số cựu tù nhân khác cho biết việc gắn camera trong phòng giam rất phổ biến ở nhiều cơ sở giam giữ. 

Ông Nguyễn Viết Dũng, người mới rời Trại giam Nam Hà cuối tháng 9/2023, cho biết phòng giam của ông có bị gắn camera và cả thiết bị thu âm. Camera còn thu cả khu tắm rửa của tù nhân.

Một cựu tù chính trị, người không muốn nên danh tính vì lý do an ninh, cho RFA biết ông bị giam nhiều năm ở Trại giam số 5 (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) và mới được trả tự do năm ngoái. Ông nói trại giam này gắn hai camera trong phòng giam có diện tích 15 mét vuông cho giam giữ hai người, và một camera khác ở sân chơi. Mọi hoạt động trong phòng giam, kể cả trong nhà vệ sinh, đều bị ghi lại.

Ông Nguyễn Viết Dũng cho biết nhiều tù nhân ở Trại giam Nam Hà vô cùng bất bình về việc trại giam lắp thiết bị nghe nhìn để theo dõi người tù. Ông bày tỏ:

Lắp cả camera trong nhà vệ sinh để theo dõi mọi hoạt động thật sự là tồi tệ, quyền riêng tư của người tù không còn gì cả. Họ giám sát toàn bộ hoạt động kể cả ngủ nghỉ. Việc cho nhau những tờ giấy chiếc bút cũng bị họ giám sát. Tôi thấy nhân quyền bị họ xâm phạm một cách trầm trọng.”

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 không có quy định về việc lắp camera trong phòng giam. Điều 10 của luật này còn quy định nhiều hành vi bị cấm trong thi hành án hình sự, trong đó có “Tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án, biện pháp tư pháp.”


**********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) – Việt Nam : « Nhãn 'nền kinh tế phi thị trường' của Mỹ làm tổn hại quan hệ song phương. » Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm qua, 23/01/2024, kêu gọi Washington đưa Hà Nội ra khỏi danh sách “nền kinh tế phi thị trường” và cảnh báo việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam tổn hại cho quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt. Nhãn kinh tế phi thị trường cũng được Hoa Kỳ áp dụng với Trung Quốc và Nga, cho phép Washington áp thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia đó.

(Reuters) – Bắc Kinh « bị soi » rất kỹ về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc họp hôm qua 23/01/2024, các nước phương Tây đã kêu gọi bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và quyền tự do ở Hồng Kông. Đây là cuộc đánh giá đầu tiên của LHQ kể từ khi quan chức hàng đầu về nhân quyền của cơ quan này công bố một báo cáo vào năm 2022 nói rằng việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi Giáo khác ở khu vực Tân Cương có thể cấu thành tội ác chống nhân loại.

(Reuters) - Tổng thống Philippines « đính chính » lời chúc tổng thống tân cử Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với kênh GMA News TV được phát ngày 23/01/2024, ông Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố lời chúc mừng ông Lại Thanh Đức vào đầu tháng 1 chỉ là thể hiện « phép lịch sự ». Ông không ủng hộ Đài Loan độc lập, đồng thời tái khẳng định « Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc » và Philippines vẫn duy trì chính sách « một nước Trung Hoa ».

(Reuters) - Bắc Triều Tiên phá cổng chào ca ngợi hòa giải với Hàn Quốc. Hình ảnh chụp Bình Nhưỡng từ vệ tinh hôm 23/01/2024 cho thấy cổng chào Thống Nhất được xây dựng sau thượng đỉnh Liên Triều năm 2000 đã không còn. Trang NK News cho biết là đích thân lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh phá công này, sau khi ông coi Hàn Quốc là kẻ thù chính và tuyên bố không còn cơ hội thống nhất hai miền. Reuters chưa kiểm chứng được thông tin trên.

(AFP) - Một máy bay quân sự Nga chở 74 người bị rơi, không ai sống sót. Tai nạn xảy ra ngày 24/01/2024 tại vùng Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraina. Theo bộ Quốc Phòng Nga, trong số 74 người trên máy bay có 65 tù nhân Ukraina, 6 nhân viên phi hành đoàn và 3 người giám sát. Ngay lập tức, chủ tịch Hạ Viện Nga đã cáo buộc Kiev bắn hạ máy bay trên.


*************

voatiengviet.com

Hải quân Mỹ: Tàu USS John Finn đi qua Eo biển Đài Loan

Reuters

Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng tàu khu trục USS John Finn của họ hôm 24/1 đã đi qua một hành lang ở Eo biển Đài Loan, “bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào”.

“Việc John Finn đi qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì quyền tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia như một nguyên tắc”, Hải quân Hoa Kỳ nói trong tuyên bố của mình.

“Không thành viên nào của cộng đồng quốc tế nên bị đe dọa hoặc bị ép buộc phải từ bỏ các quyền và tự do của mình”.

Hoa Kỳ thường xuyên triển khai các tàu đến các khu vực ở Biển Đông, khiến Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ khu vực, tức giận.

Việc quá cảnh - gần Đài Loan - diễn ra khi các nhà lãnh đạo của Nhóm dân biểu Hạ viện về Đài Loan, Dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa Mario Diaz Balart và Dân biểu thuộc Đảng Dân chủ Ami Bera đến thăm Đài Bắc để thể hiện sự ủng hộ sau cuộc bầu cử ở hòn đảo này.

Trung Quốc, nước coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, trong 4 năm qua đã thường xuyên điều động máy bay chiến đấu và tàu chiến đến vùng trời và vùng biển xung quanh hòn đảo này khi nước này tìm cách khẳng định các tuyên bố chủ quyền mà chính phủ Đài Bắc bác bỏ.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ phát hiện 18 máy bay của không quân Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan và thực hiện “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung” với tàu chiến Trung Quốc, vốn là hoạt động quân sự quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bầu cử ở Đài Loan.


**********
voatiengviet.com

Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ mở đường cho việc tịch thu tài sản của Nga để giúp đỡ Ukraine

Reuters

Một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ hôm 24/1 đã thông qua một dự luật sẽ giúp tạo tiền đề cho Hoa Kỳ tịch thu tài sản của Nga và giao chúng cho Ukraine để tái thiết sau khi cuộc chiến kéo dài gần hai năm tàn phá nước này.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 20 trên 1, ủng hộ "Đạo luật Gây dựng lại Thịnh vượng và Cơ hội Kinh tế (REPO) cho người Ukraine”, vốn chưa có tiền lệ.

Nếu nó được toàn bộ Thượng viện và Hạ viện thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký thành luật, đạo luật này sẽ mở đường cho việc Washington lần đầu tiên tịch thu tài sản ngân hàng trung ương từ một quốc gia mà Mỹ không có chiến tranh.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin, chủ tịch thuộc phe Dân chủ của ủy ban đối ngoại, lạc quan về việc dự luật sẽ trở thành luật, lưu ý rằng nó nhận được sự ủng hộ rộng rãi, từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện, cũng như từ chính quyền của ông Biden.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã thông qua một dự luật tương tự, cũng nhận được sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng.

EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Canada đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga vào năm 2022 khi Nga xâm chiếm Ukraine.

Ông Cardin thừa nhận tính chất đột phá của đạo luật này, nhưng đồng thời cũng lưu ý mức độ nghiêm trọng của những gì Nga đã làm.

“Đó là lý do tại sao việc này phải được thực hiện đúng”, ông nói với Reuters.


************

tuoitre.vn

Tin tức thế giới 25-1: NATO bắt đầu tập trận lớn nhất 35 năm qua; Nhà máy lọc dầu Nga bị cháy

NGỌC ĐỨC

* Nhà Trắng hối thúc phê chuẩn thương vụ bán F-16 trị giá 20 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ
* Tổng thống Ukraine lên tiếng về vụ máy bay chở tù nhân bị bắn rơi
* Nga liên tục cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở lọc dầu

Quân đội Ba Lan vận chuyển phương tiện quân sự qua vùng Suwalki Gap trong khuôn khổ cuộc diễn tập TUMAK-22 của NATO hôm 25-11-2022 - Ảnh: REUTERS

Quân đội Ba Lan vận chuyển phương tiện quân sự qua vùng Suwalki Gap trong khuôn khổ cuộc diễn tập TUMAK-22 của NATO hôm 25-11-2022 - Ảnh: REUTERS

NATO khai mạc tập trận lớn nhất gần 35 năm qua

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-1 (giờ địa phương), tàu đổ bộ USS Gunston Hall của hải quân Mỹ đã rời cảng, đánh dấu sự mở màn cho cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hàng chục năm qua.

Cuộc diễn tập mang tên "Hộ vệ kiên định 2024" (Steadfast Defender 2024) quy tụ 90.000 binh sĩ Mỹ và các nước đồng minh NATO, dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 5.

Hơn 50 tàu chiến đa chủng loại, từ tàu sân bay đến tàu khu trục sẽ tham gia cuộc diễn tập này. Kèm theo đó là 80 tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái (drone) các loại, ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu bao gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh.

Các bài tập trong cuộc diễn tập này được cho là nhằm ôn luyện việc tiến hành các kế hoạch chiến đấu cấp vùng của NATO. Đây là các kế hoạch phòng thủ đầu tiên được liên minh này lập ra từ cuối Chiến tranh Lạnh cho đến nay, tập trung vào việc phản hồi một cuộc tấn công từ Nga.

Người phát ngôn NATO Matthias Eichenlaub viết trên X: "Hôm nay, NATO đã mở màn cuộc diễn tập quân sự lớn nhất từ năm 1988 đến nay, với 90.000 người tham gia vào các bài tập trên khắp Bắc Đại Tây Dương và châu Âu".

Trong khi đó, chia sẻ với Hãng thông tấn RIA, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định quy mô của cuộc diễn tập "Hộ vệ kiên định 2024" đánh dấu "sự trở lại không thể quay đầu" của NATO với các toan tính thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Zelensky tố Nga "chơi đùa với mạng sống tù nhân chiến tranh Ukraine"

Ngày 24-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn quanh vụ máy bay vận tải quân sự Nga Il-76 chở 65 tù binh Ukraine bị tên lửa phòng không bắn hạ cùng ngày.

Trong thông điệp cuối ngày của mình, ông Zelensky phủ nhận hoàn toàn cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay trên từ phía Nga, đồng thời khẳng định: "Rõ ràng là Nga đang chơi đùa với mạng sống các tù binh Ukraine, cảm xúc những người thân của họ và cảm xúc của xã hội chúng ta".

Cùng lúc, trang tin RBK Ukraine tiết lộ tổng thống Ukraine đã phải hủy bỏ một chuyến công tác và các sự kiện ăn mừng sinh nhật trong lúc đợi xác minh vụ việc trên.

Thêm nhà máy lọc dầu Nga cháy

Truyền thông Nga ngày 24-1 đồng loạt đưa tin cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai.

"Theo lực lượng khẩn cấp Tuapse, một đám cháy bừng lên trên phần đất thuộc nhà máy lọc dầu trong thành phố. Đám cháy đang được kiểm soát. Theo thông tin ban đầu, chưa có thương vong", các hãng tin trích tuyên bố của lực lượng khẩn cấp vùng Krasnodar.

Hiện chưa rõ liệu đám cháy này có phải là kết quả từ một cuộc tấn công của Ukraine hay không. Trong nhiều tuần qua, Nga liên tục cáo buộc Ukraine chủ mưu nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí trên lãnh thổ nước này.

Tên lửa hành trình chiến lược

Tên lửa hành trình chiến lược "Pulhwasal-3-31" vừa được Triều Tiên phóng thử thành công hôm 24-1 - Ảnh: KCNA

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình chiến lược

Sáng 25-1, Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA thông báo nước này vừa thử thành công dòng tên lửa hành trình chiến lược mới vào hôm 24-1.

Bình Nhưỡng khẳng định dòng tên lửa "Pulhwasal-3-31" này hiện đang trong quá trình phát triển và việc phóng thử nó không hề tác động đến tình hình an ninh các nước lân cận, cũng như không liên quan đến tình hình khu vực.

Ngoài ra, vụ phóng thử cũng là một phần của quá trình nâng cấp hệ thống vũ khí của nước này.

Thông báo trên của Bình Nhưỡng xác nhận thông tin nước này vừa phóng thử tên lửa được Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc đưa ra hôm 24-1. Theo Seoul, chữ "chiến lược" trong dòng tên lửa trên thường ám chỉ vũ khí có năng lực hạt nhân.

Khác với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình của Triều Tiên không bị nêu tên rõ ràng trong bất kỳ lệnh cấm nào được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành.

Nhà Trắng hối thúc Quốc hội phê chuẩn thương vụ bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin khẳng định ngày 24-1, Nhà Trắng đã gửi thư đến các thành viên Quốc hội Mỹ yêu cầu nhanh chóng phê chuẩn thương vụ bán tiêm kích F-16 và các gói hiện đại hóa máy bay chiến đấu trị giá 20 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Lá thư này được gửi chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua yêu cầu gia nhập NATO của Thụy Điển. Điều này tiếp tục dấy lên nghi vấn về việc Ankara cố tình trì hoãn quá trình kết nạp của Stockholm nhằm gây sức ép buộc Mỹ nhanh chóng hoàn thành thương vụ bán F-16 trên, vốn được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt vấn đề từ tháng 10-2021.

Ở chiều ngược lại, các nghị sĩ Mỹ cũng từng khẳng định sẽ đợi đến khi Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất quá trình phê chuẩn Thụy Điển vào NATO trước khi đưa ra quyết định có phê chuẩn thương vụ này hay không.

"Tổng thống [Joe] Biden, Ngoại trưởng [Antony] Blinken đã thể hiện rõ ràng sự ủng hộ của chúng tôi với quá trình hiện đại hóa phi đội F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi xem đây là khoản đầu tư then chốt cho khả năng hiệp đồng tác chiến của NATO. Tuy nhiên, tôi sẽ không xác nhận hay nói trước về bất kỳ thương vụ quốc phòng được đề xuất nào cho đến khi chúng được chính thức đưa ra trước Quốc hội", phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel trả lời họp báo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ quân sự Kirya hôm 28-10 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ quân sự Kirya hôm 28-10 - Ảnh: AFP

Qatar chỉ trích phát ngôn của thủ tướng Israel

"Chúng tôi kinh ngạc trước những phát ngôn được cho là thuộc về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong nhiều bản tin báo chí liên quan đến vai trò trung gian của Qatar", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari hôm 24-1.

Trước đó, ngày 23-1, kênh truyền hình số 12 của Israel phát một đoạn ghi âm cuộc họp giữa ông Netanyahu và gia đình các con tin Israel bị Hamas bắt cóc.

Trong đó, thủ tướng Israel được cho là đã nói: "Bạn chưa bao giờ thấy tôi cảm ơn Qatar, bạn nhận ra chứ? Tôi chưa từng. Vì với tôi, Qatar không khác Liên Hiệp Quốc, tổ chức Chữ thập đỏ và ở một cách nào đó còn phiền toái hơn. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng tận dụng mọi bên trung gian có thể giúp tôi đưa những con tin về nhà".

Trước thông tin trên, ông Ansari cho biết: "Nếu những phát ngôn trên là đúng, thủ tướng Israel sẽ chỉ đang cản trở và làm suy yếu quá trình trung gian đàm phán, vì những lý do có vẻ như phục vụ sự nghiệp chính trị của ông ta thay vì ưu tiên việc cứu mạng sống vô tội".

Israel hiện chưa phản hồi với những phát ngôn trên của Qatar.

Chia sẻ phần xúp nóng

Trẻ em Palestine ở Rafah, Dải Gaza ăn bữa ăn ấm ít ỏi giữa cuộc sống khó khăn tại đây - Ảnh: Anadolu

Trẻ em Palestine ở Rafah, Dải Gaza ăn bữa ăn ấm ít ỏi giữa cuộc sống khó khăn tại đây - Ảnh: Anadolu


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 25-01 -2024

xxx


HoaLuc 5

************

rfa.org

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị bắt do dính líu Dự án Đại Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị bắt do dính líu Dự án Đại Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, vào ngày 24/1 bị khởi tố, bị bắt tạm giam do dính líu đến Dự án Đại Ninh tại địa phương này.

Bộ Công an Việt Nam loan tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ về các biện pháp và lệnh vừa nêu đối với ông Trần Đức Quận.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Bộ Công an xác định rằng ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong cùng vụ này, vào ngày 2/1 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tham nhũng liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Lâm Đồng) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí - người đang bị tạm giữ trong một vụ án khác.

Theo thông báo của Bộ Công an, “ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).”

Thông báo không cho biết ông Hiệp đã nhận hối lộ bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, những thông tin về dự án liên quan được báo Nhà nước đăng tải cho thấy, đây là dự án có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 25.000 tỷ đồng và có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 3.595 ha.

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2010, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận của truyền thông trong nước, 13 năm sau khi khởi công, “dự án vẫn chỉ là một vùng hoang tàn, cỏ dại mọc cao lút đầu người”.

Chủ đầu tư dự án cũng bị cáo buộc đã để rừng bị phá, lấn chiếm hơn 368 ha. Vào tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án này.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2021, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã ký quyết định mới, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án.

Ngoài ông Hiệp, vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng với cùng cáo buộc tội “Nhận hối lộ” trong vụ án này. 


**********

rfa.org

TNLT Huỳnh Minh Tâm cáo buộc bị phân biệt đối xử qua việc phải ở buồng cách ly có gắn camera

RFA

Tù nhân lương tâm (TNLT) Huỳnh Minh Tâm, người đang thụ án tù tám năm về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” tại Trại giam Gia Trung cho thân nhân biết kể từ khi ông bị đưa đến cơ sở giam giữ này bốn năm trước, ông luôn bị cách ly ở trong phòng giam có gắn camera.

Ông kể về tình cảnh này của mình cho em gái ruột của ông, cựu TNLT Huỳnh Thị Tố Nga trong buổi thăm gặp ngày 21/1. Cả ông Tâm và bà Nga cùng bị bắt vào cuối tháng 1/2019 và bị kết án trong phiên toà ngày 28/11/2019. Bà Nga bị kết án năm năm tù nhưng đã mãn hạn tù cuối tháng ba năm ngoái.

Ngày 24/1, trong cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do (RFA), bà Nga kể về tình cảnh hiện nay của anh ruột mình trong buồng giam diện tích 12 mét vuông nhưng diện tích sử dụng chỉ khoảng 9 mét vuông:

Hiện anh Huỳnh Minh Tâm vẫn ở chung khu an ninh với anh em nhưng mà anh Tâm thì bị nhốt riêng một mình một phòng từ khi đến trại cho đến bây giờ là gần 4 năm và phòng có gắn camera theo dõi.

Phòng giam hoàn toàn nó trống trơn, không có thể nào che đậy những sinh hoạt cá nhân, từ cái việc ăn uống, ngủ nghỉ cho đến tắm rửa vệ sinh cá nhân.”

Bình luận về việc nhà tù cho gắn camera trong buồng giam để theo dõi mọi hoạt động của người tù, cựu TNLT, luật sư Lê Quốc Quân nói việc này “không thể chấp nhận được.”

Luật sư Quân cho biết luật pháp Việt Nam bảo vệ nhân quyền cho mọi người, kể cả những người đang thi hành án tù vì tù nhân chỉ bị tước một số quyền công dân như quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước, quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân bên cạnh quyền bỏ phiếu khi “đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo."

Hiến pháp Việt Nam, Bộ luật Hình sự, và Luật thi hành án hình sự thì đều ghi nhận quyền con người và quyền nhân thân của tù nhân. Việc gắn camera trong phòng giam, đặc biệt là phòng giam đối với tù an ninh quốc gia là rất nhỏ và mọi sinh hoạt đều gắn liền trong một phòng cho nên gắn camera vào để theo dõi tất cả các cái hoạt động kể cả khi họ đi vệ sinh hoặc thay quần áo là xúc phạm về nhân phẩm đối với người tù.”

Trích dẫn Bộ luật Dân sự, ông cho rằng việc gắn camera cũng vi phạm quyền công dân.

Việc gắn camera ở những nơi sinh hoạt chung, những hành lang, lối đi hoặc bên ngoài phòng giam thì có thể chấp nhận, còn việc gắn trong phòng giam để theo dõi các sinh hoạt riêng tư là vi phạm quyền về hình ảnh, quyền nhân thân theo Điều 32, Bộ luật Dân sự.”

Bà Nga cho biết khu giam giữ tù chính trị của Trại giam Gia Trung có hàng chục buồng giam nhưng chỉ có hai phòng có gắn camera, một phòng để giam ông Tâm và phòng kia đang để trống.

Để phản đối việc trại giam theo dõi mọi sinh hoạt của mình, ông Tâm đã dùng giấy che camera và quản giáo lại đến tháo giấy ra. Nhiều lần như thế rồi quản giáo cũng chấp nhận, và chỉ vào phòng chỉnh lại khi có giám thị đến kiểm tra, bà Nga thuật lại thông tin từ người anh.

Tuy bị giam một mình nhưng ông Tâm vẫn được gặp các tù nhân khác trong dịp cuối tuần ở khu chơi chung hoặc đi ra ngoài trồng rau và cây cảnh.

Ông Tâm nói với em gái rằng mình bị giam riêng trong phòng có camera là vì ông phản đối việc trại giam cưỡng ép tù nhân lao động cũng như lên tiếng về những bất cập trong trại giam trong việc nhận quà và bưu phầm từ gia đình, bán thức ăn ở căng-tin của trại…

Phóng viên không thể liên lạc với Trại giam Gia Trung để kiểm chứng thông tin việc gắn camera trong buồng giam cũng như tìm hiểu thông tin về việc ông Tâm bị giam cách ly trong nhiều năm qua.

Nhiều trại giam gắn camera trong phòng giam

Bà Nga nói trong thời gian bà thi hành án ở Trại giam An Phước, trại giam chỉ gắn camera ở hành lang khu vực giam tù nhân nữ. 

Tuy nhiên, cũng bị giam trong trại giam này nhiều năm cho tới tháng 9/2023, nhà hoạt động Lê Quý Lộc cho biết phòng giam của ông bị gắn camera và thiết bị này ghi lại cả những hình ảnh trong nhà vệ sinh.

Một số cựu tù nhân khác cho biết việc gắn camera trong phòng giam rất phổ biến ở nhiều cơ sở giam giữ. 

Ông Nguyễn Viết Dũng, người mới rời Trại giam Nam Hà cuối tháng 9/2023, cho biết phòng giam của ông có bị gắn camera và cả thiết bị thu âm. Camera còn thu cả khu tắm rửa của tù nhân.

Một cựu tù chính trị, người không muốn nên danh tính vì lý do an ninh, cho RFA biết ông bị giam nhiều năm ở Trại giam số 5 (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) và mới được trả tự do năm ngoái. Ông nói trại giam này gắn hai camera trong phòng giam có diện tích 15 mét vuông cho giam giữ hai người, và một camera khác ở sân chơi. Mọi hoạt động trong phòng giam, kể cả trong nhà vệ sinh, đều bị ghi lại.

Ông Nguyễn Viết Dũng cho biết nhiều tù nhân ở Trại giam Nam Hà vô cùng bất bình về việc trại giam lắp thiết bị nghe nhìn để theo dõi người tù. Ông bày tỏ:

Lắp cả camera trong nhà vệ sinh để theo dõi mọi hoạt động thật sự là tồi tệ, quyền riêng tư của người tù không còn gì cả. Họ giám sát toàn bộ hoạt động kể cả ngủ nghỉ. Việc cho nhau những tờ giấy chiếc bút cũng bị họ giám sát. Tôi thấy nhân quyền bị họ xâm phạm một cách trầm trọng.”

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 không có quy định về việc lắp camera trong phòng giam. Điều 10 của luật này còn quy định nhiều hành vi bị cấm trong thi hành án hình sự, trong đó có “Tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án, biện pháp tư pháp.”


**********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) – Việt Nam : « Nhãn 'nền kinh tế phi thị trường' của Mỹ làm tổn hại quan hệ song phương. » Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm qua, 23/01/2024, kêu gọi Washington đưa Hà Nội ra khỏi danh sách “nền kinh tế phi thị trường” và cảnh báo việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam tổn hại cho quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt. Nhãn kinh tế phi thị trường cũng được Hoa Kỳ áp dụng với Trung Quốc và Nga, cho phép Washington áp thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia đó.

(Reuters) – Bắc Kinh « bị soi » rất kỹ về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc họp hôm qua 23/01/2024, các nước phương Tây đã kêu gọi bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và quyền tự do ở Hồng Kông. Đây là cuộc đánh giá đầu tiên của LHQ kể từ khi quan chức hàng đầu về nhân quyền của cơ quan này công bố một báo cáo vào năm 2022 nói rằng việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi Giáo khác ở khu vực Tân Cương có thể cấu thành tội ác chống nhân loại.

(Reuters) - Tổng thống Philippines « đính chính » lời chúc tổng thống tân cử Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với kênh GMA News TV được phát ngày 23/01/2024, ông Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố lời chúc mừng ông Lại Thanh Đức vào đầu tháng 1 chỉ là thể hiện « phép lịch sự ». Ông không ủng hộ Đài Loan độc lập, đồng thời tái khẳng định « Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc » và Philippines vẫn duy trì chính sách « một nước Trung Hoa ».

(Reuters) - Bắc Triều Tiên phá cổng chào ca ngợi hòa giải với Hàn Quốc. Hình ảnh chụp Bình Nhưỡng từ vệ tinh hôm 23/01/2024 cho thấy cổng chào Thống Nhất được xây dựng sau thượng đỉnh Liên Triều năm 2000 đã không còn. Trang NK News cho biết là đích thân lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh phá công này, sau khi ông coi Hàn Quốc là kẻ thù chính và tuyên bố không còn cơ hội thống nhất hai miền. Reuters chưa kiểm chứng được thông tin trên.

(AFP) - Một máy bay quân sự Nga chở 74 người bị rơi, không ai sống sót. Tai nạn xảy ra ngày 24/01/2024 tại vùng Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraina. Theo bộ Quốc Phòng Nga, trong số 74 người trên máy bay có 65 tù nhân Ukraina, 6 nhân viên phi hành đoàn và 3 người giám sát. Ngay lập tức, chủ tịch Hạ Viện Nga đã cáo buộc Kiev bắn hạ máy bay trên.


*************

voatiengviet.com

Hải quân Mỹ: Tàu USS John Finn đi qua Eo biển Đài Loan

Reuters

Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng tàu khu trục USS John Finn của họ hôm 24/1 đã đi qua một hành lang ở Eo biển Đài Loan, “bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào”.

“Việc John Finn đi qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì quyền tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia như một nguyên tắc”, Hải quân Hoa Kỳ nói trong tuyên bố của mình.

“Không thành viên nào của cộng đồng quốc tế nên bị đe dọa hoặc bị ép buộc phải từ bỏ các quyền và tự do của mình”.

Hoa Kỳ thường xuyên triển khai các tàu đến các khu vực ở Biển Đông, khiến Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ khu vực, tức giận.

Việc quá cảnh - gần Đài Loan - diễn ra khi các nhà lãnh đạo của Nhóm dân biểu Hạ viện về Đài Loan, Dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa Mario Diaz Balart và Dân biểu thuộc Đảng Dân chủ Ami Bera đến thăm Đài Bắc để thể hiện sự ủng hộ sau cuộc bầu cử ở hòn đảo này.

Trung Quốc, nước coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, trong 4 năm qua đã thường xuyên điều động máy bay chiến đấu và tàu chiến đến vùng trời và vùng biển xung quanh hòn đảo này khi nước này tìm cách khẳng định các tuyên bố chủ quyền mà chính phủ Đài Bắc bác bỏ.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ phát hiện 18 máy bay của không quân Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan và thực hiện “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung” với tàu chiến Trung Quốc, vốn là hoạt động quân sự quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bầu cử ở Đài Loan.


**********
voatiengviet.com

Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ mở đường cho việc tịch thu tài sản của Nga để giúp đỡ Ukraine

Reuters

Một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ hôm 24/1 đã thông qua một dự luật sẽ giúp tạo tiền đề cho Hoa Kỳ tịch thu tài sản của Nga và giao chúng cho Ukraine để tái thiết sau khi cuộc chiến kéo dài gần hai năm tàn phá nước này.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 20 trên 1, ủng hộ "Đạo luật Gây dựng lại Thịnh vượng và Cơ hội Kinh tế (REPO) cho người Ukraine”, vốn chưa có tiền lệ.

Nếu nó được toàn bộ Thượng viện và Hạ viện thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký thành luật, đạo luật này sẽ mở đường cho việc Washington lần đầu tiên tịch thu tài sản ngân hàng trung ương từ một quốc gia mà Mỹ không có chiến tranh.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin, chủ tịch thuộc phe Dân chủ của ủy ban đối ngoại, lạc quan về việc dự luật sẽ trở thành luật, lưu ý rằng nó nhận được sự ủng hộ rộng rãi, từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện, cũng như từ chính quyền của ông Biden.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã thông qua một dự luật tương tự, cũng nhận được sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng.

EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Canada đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga vào năm 2022 khi Nga xâm chiếm Ukraine.

Ông Cardin thừa nhận tính chất đột phá của đạo luật này, nhưng đồng thời cũng lưu ý mức độ nghiêm trọng của những gì Nga đã làm.

“Đó là lý do tại sao việc này phải được thực hiện đúng”, ông nói với Reuters.


************

tuoitre.vn

Tin tức thế giới 25-1: NATO bắt đầu tập trận lớn nhất 35 năm qua; Nhà máy lọc dầu Nga bị cháy

NGỌC ĐỨC

* Nhà Trắng hối thúc phê chuẩn thương vụ bán F-16 trị giá 20 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ
* Tổng thống Ukraine lên tiếng về vụ máy bay chở tù nhân bị bắn rơi
* Nga liên tục cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở lọc dầu

Quân đội Ba Lan vận chuyển phương tiện quân sự qua vùng Suwalki Gap trong khuôn khổ cuộc diễn tập TUMAK-22 của NATO hôm 25-11-2022 - Ảnh: REUTERS

Quân đội Ba Lan vận chuyển phương tiện quân sự qua vùng Suwalki Gap trong khuôn khổ cuộc diễn tập TUMAK-22 của NATO hôm 25-11-2022 - Ảnh: REUTERS

NATO khai mạc tập trận lớn nhất gần 35 năm qua

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-1 (giờ địa phương), tàu đổ bộ USS Gunston Hall của hải quân Mỹ đã rời cảng, đánh dấu sự mở màn cho cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hàng chục năm qua.

Cuộc diễn tập mang tên "Hộ vệ kiên định 2024" (Steadfast Defender 2024) quy tụ 90.000 binh sĩ Mỹ và các nước đồng minh NATO, dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 5.

Hơn 50 tàu chiến đa chủng loại, từ tàu sân bay đến tàu khu trục sẽ tham gia cuộc diễn tập này. Kèm theo đó là 80 tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái (drone) các loại, ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu bao gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh.

Các bài tập trong cuộc diễn tập này được cho là nhằm ôn luyện việc tiến hành các kế hoạch chiến đấu cấp vùng của NATO. Đây là các kế hoạch phòng thủ đầu tiên được liên minh này lập ra từ cuối Chiến tranh Lạnh cho đến nay, tập trung vào việc phản hồi một cuộc tấn công từ Nga.

Người phát ngôn NATO Matthias Eichenlaub viết trên X: "Hôm nay, NATO đã mở màn cuộc diễn tập quân sự lớn nhất từ năm 1988 đến nay, với 90.000 người tham gia vào các bài tập trên khắp Bắc Đại Tây Dương và châu Âu".

Trong khi đó, chia sẻ với Hãng thông tấn RIA, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định quy mô của cuộc diễn tập "Hộ vệ kiên định 2024" đánh dấu "sự trở lại không thể quay đầu" của NATO với các toan tính thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Zelensky tố Nga "chơi đùa với mạng sống tù nhân chiến tranh Ukraine"

Ngày 24-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn quanh vụ máy bay vận tải quân sự Nga Il-76 chở 65 tù binh Ukraine bị tên lửa phòng không bắn hạ cùng ngày.

Trong thông điệp cuối ngày của mình, ông Zelensky phủ nhận hoàn toàn cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay trên từ phía Nga, đồng thời khẳng định: "Rõ ràng là Nga đang chơi đùa với mạng sống các tù binh Ukraine, cảm xúc những người thân của họ và cảm xúc của xã hội chúng ta".

Cùng lúc, trang tin RBK Ukraine tiết lộ tổng thống Ukraine đã phải hủy bỏ một chuyến công tác và các sự kiện ăn mừng sinh nhật trong lúc đợi xác minh vụ việc trên.

Thêm nhà máy lọc dầu Nga cháy

Truyền thông Nga ngày 24-1 đồng loạt đưa tin cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai.

"Theo lực lượng khẩn cấp Tuapse, một đám cháy bừng lên trên phần đất thuộc nhà máy lọc dầu trong thành phố. Đám cháy đang được kiểm soát. Theo thông tin ban đầu, chưa có thương vong", các hãng tin trích tuyên bố của lực lượng khẩn cấp vùng Krasnodar.

Hiện chưa rõ liệu đám cháy này có phải là kết quả từ một cuộc tấn công của Ukraine hay không. Trong nhiều tuần qua, Nga liên tục cáo buộc Ukraine chủ mưu nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí trên lãnh thổ nước này.

Tên lửa hành trình chiến lược

Tên lửa hành trình chiến lược "Pulhwasal-3-31" vừa được Triều Tiên phóng thử thành công hôm 24-1 - Ảnh: KCNA

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình chiến lược

Sáng 25-1, Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA thông báo nước này vừa thử thành công dòng tên lửa hành trình chiến lược mới vào hôm 24-1.

Bình Nhưỡng khẳng định dòng tên lửa "Pulhwasal-3-31" này hiện đang trong quá trình phát triển và việc phóng thử nó không hề tác động đến tình hình an ninh các nước lân cận, cũng như không liên quan đến tình hình khu vực.

Ngoài ra, vụ phóng thử cũng là một phần của quá trình nâng cấp hệ thống vũ khí của nước này.

Thông báo trên của Bình Nhưỡng xác nhận thông tin nước này vừa phóng thử tên lửa được Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc đưa ra hôm 24-1. Theo Seoul, chữ "chiến lược" trong dòng tên lửa trên thường ám chỉ vũ khí có năng lực hạt nhân.

Khác với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình của Triều Tiên không bị nêu tên rõ ràng trong bất kỳ lệnh cấm nào được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành.

Nhà Trắng hối thúc Quốc hội phê chuẩn thương vụ bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin khẳng định ngày 24-1, Nhà Trắng đã gửi thư đến các thành viên Quốc hội Mỹ yêu cầu nhanh chóng phê chuẩn thương vụ bán tiêm kích F-16 và các gói hiện đại hóa máy bay chiến đấu trị giá 20 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Lá thư này được gửi chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua yêu cầu gia nhập NATO của Thụy Điển. Điều này tiếp tục dấy lên nghi vấn về việc Ankara cố tình trì hoãn quá trình kết nạp của Stockholm nhằm gây sức ép buộc Mỹ nhanh chóng hoàn thành thương vụ bán F-16 trên, vốn được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt vấn đề từ tháng 10-2021.

Ở chiều ngược lại, các nghị sĩ Mỹ cũng từng khẳng định sẽ đợi đến khi Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất quá trình phê chuẩn Thụy Điển vào NATO trước khi đưa ra quyết định có phê chuẩn thương vụ này hay không.

"Tổng thống [Joe] Biden, Ngoại trưởng [Antony] Blinken đã thể hiện rõ ràng sự ủng hộ của chúng tôi với quá trình hiện đại hóa phi đội F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi xem đây là khoản đầu tư then chốt cho khả năng hiệp đồng tác chiến của NATO. Tuy nhiên, tôi sẽ không xác nhận hay nói trước về bất kỳ thương vụ quốc phòng được đề xuất nào cho đến khi chúng được chính thức đưa ra trước Quốc hội", phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel trả lời họp báo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ quân sự Kirya hôm 28-10 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ quân sự Kirya hôm 28-10 - Ảnh: AFP

Qatar chỉ trích phát ngôn của thủ tướng Israel

"Chúng tôi kinh ngạc trước những phát ngôn được cho là thuộc về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong nhiều bản tin báo chí liên quan đến vai trò trung gian của Qatar", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari hôm 24-1.

Trước đó, ngày 23-1, kênh truyền hình số 12 của Israel phát một đoạn ghi âm cuộc họp giữa ông Netanyahu và gia đình các con tin Israel bị Hamas bắt cóc.

Trong đó, thủ tướng Israel được cho là đã nói: "Bạn chưa bao giờ thấy tôi cảm ơn Qatar, bạn nhận ra chứ? Tôi chưa từng. Vì với tôi, Qatar không khác Liên Hiệp Quốc, tổ chức Chữ thập đỏ và ở một cách nào đó còn phiền toái hơn. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng tận dụng mọi bên trung gian có thể giúp tôi đưa những con tin về nhà".

Trước thông tin trên, ông Ansari cho biết: "Nếu những phát ngôn trên là đúng, thủ tướng Israel sẽ chỉ đang cản trở và làm suy yếu quá trình trung gian đàm phán, vì những lý do có vẻ như phục vụ sự nghiệp chính trị của ông ta thay vì ưu tiên việc cứu mạng sống vô tội".

Israel hiện chưa phản hồi với những phát ngôn trên của Qatar.

Chia sẻ phần xúp nóng

Trẻ em Palestine ở Rafah, Dải Gaza ăn bữa ăn ấm ít ỏi giữa cuộc sống khó khăn tại đây - Ảnh: Anadolu

Trẻ em Palestine ở Rafah, Dải Gaza ăn bữa ăn ấm ít ỏi giữa cuộc sống khó khăn tại đây - Ảnh: Anadolu


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm