Tin nóng trong ngày

Ukraina : Nga thông báo ngưng bắn để di tản thường dân ( Cập nhật liên tục )

Mỹ chưa vội trừng phạt trực tiếp ngành năng lượng Nga


ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev


ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine di chuyển gần một ngôi trường bị pháo kích ở thành phố Zhytomyr, Ukraine ngày 4-3 - Ảnh: REUTERS

* Theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 5-3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

* Ngày 5-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ba Lan để hội đàm với các quan chức sở tại trong bối cảnh hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine đổ về quốc gia Đông Âu này.

* Theo Hãng tin Reuters, Nga tuyên bố các lực lượng của họ đã ngừng bắn ở gần hai thành phố của Ukraine để cho phép dân thường di tản khỏi vùng chiến sự một cách an toàn, nhưng Bộ Quốc phòng vẫn đang tiếp tục cuộc tấn công trên diện rộng ở Ukraine. Thủ đô Kiev đang bị các đợt tấn công mới.

* Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ tạm ngừng bắn gần 2 thành phố của Ukraine từ 14h ngày 5-3 (giờ Việt Nam) để cho phép triển khai hành lang nhân đạo đã thống nhất trước đó với Ukraine. Theo Hãng thông tấn RIA của Nga, hành lang nhân đạo sẽ được mở cho thường dân Ukraine ở các thành phố Mariupol, Volnovakha trong chiều 5-3 giờ Việt Nam.

Về phía Ukraine, thị trưởng thành phố Mariupol, ông Vadym Boychenko, xác nhận chính quyền thành phố này đã được thông báo về thỏa thuận ngừng bắn của Nga. Giới chức đang lên kế hoạch vận chuyển thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác.

Chính quyền Ukraine nói họ dự định sẽ sơ tán khoảng 200.000 người dân ở Mariupol và 15.000 người ở Volnovakha. Tổ chức Chữ thập đỏ là bên bảo đảm lệnh ngừng bắn được thực thi nghiêm túc.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-3, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov của Ukraine thông tin đã có 66.224 người Ukraine từ nước ngoài trở về nước để tham gia chiến đấu.

* Nhà Trắng ngày 5-3 (giờ Việt Nam) cho biết phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đến Ba Lan và Romania trong tuần tới. Bà sẽ gặp các lãnh đạo Ba Lan và Romania để phối hợp phản ứng với Nga và thảo luận cách Mỹ có thể hỗ trợ các nước giáp biên với Ukraine trước làn sóng người dân đi tị nạn chiến tranh.

* Singapore ngày 5-3 công bố danh sách các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, bao gồm 4 ngân hàng, và cấm xuất khẩu các thiết bị điện tử, máy tính và các thiết bị quân sự, theo Hãng tin Reuters. Singapore cho biết nước này sẽ không cho phép xuất khẩu các mặt hàng có thể "gây tổn hại tới người Ukraine" hoặc "giúp Nga tiến hành các cuộc tấn công mạng".

* Ngày 5-3, thị trưởng thành phố cảng Mariupol, ông Vadym Boychenko, cho biết thành phố này đã bị các lực lượng Nga "phong tỏa"theo Hãng tin AFP. Trước đó, ông Boychenko đã cảnh báo thành phố đang cạn dần thực phẩm, nước, nhiệt và điện, đồng thời kêu gọi hỗ trợ quân sự và mở hành lang nhân đạo để sơ tán khoảng 400.000 cư dân của thành phố.

* Ngày 5-3, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) thông tin tính đến ngày 3-3 đã có hơn 1,2 triệu người tị nạn rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Trong số này có hơn một nửa đã đến Ba Lan, số còn lại đến các nước láng giềng khác như Hungary, Slovakia, Moldova và Romania.

* Theo Hãng tin AP, các lực lượng Nga đang tiếp tục bắn tên lửa và đạn pháo vào nhiều thành phố và địa điểm trên khắp Ukraine trong sáng 5-3 giờ địa phương. Trong khi đó, đoàn xe quân sự dài hàng chục km của Nga vẫn không thể tiến gần Kiev hơn.

* Ngày 5-3, trong video đăng trên Instagram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông vẫn tiếp tục làm việc tại văn phòng tổng thống ở thủ đô Kiev, theo Hãng thông tấn TASS.

"Tin tức hàng ngày đều nói rằng tôi đã rời khỏi Ukraine, rời khỏi Kiev, rời khỏi văn phòng của tôi. Tôi đang ở đây, và (người đứng đầu văn phòng tổng thống) Andrey Borisovich (Yermak) cũng đang ở đây. Không ai chạy trốn cả", ông Zelenskiy nói trong video.

Trước đó, chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga nói ông Zelensky đã chạy lánh nạn sang Ba Lan.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong video đăng ngày 5-3 trên Telegram - Ảnh: TELEGRAM

* Sáng 5-3 (giờ Việt Nam), nhiều hãng truyền thông lớn như Đài CNN, BBC, CBC, hãng tin Bloomberg đã ngừng đưa tin ở Nga sau khi nước này thông qua luật cho phép bỏ tù đến 15 năm đối với bất cứ ai bị phát hiện tung tin "giả" về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, Nga cũng sẽ phạt người kêu gọi trừng phạt nước này liên quan đến vấn đề nói trên. Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về động thái của các hãng truyền thông.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 3.

Một ngôi nhà bốc cháy vì bị pháo kích tại thị trấn Irpin, phía tây thủ đô Kiev, Ukraine ngày 4-3 - Ảnh: AP

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 4.

Người dân, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, lên tàu rời thủ đô Kiev đến thành phố Lviv, Ukraine ngày 4-3 - Ảnh: AP

* Ngày 4-3 (giờ địa phương), Mỹ điều các máy bay ném bom B-52 Stratofortress tham gia tập trận chung với quân đội Đức và Romania nhằm thể hiện sự đoàn kết trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Các máy bay B-52 đã vào rìa của các nước thành viên NATO, tiếp giáp không phận Ukraine.

* Đài CNN dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây cho biết giới chức Mỹ và NATO đang theo dõi tình hình tại Ukraine nhận định Nga hiện đã thay đổi chiến lược so với đầu tuần. Họ cho rằng Nga đang "bắn phá các thành phố" để kiểm soát chúng, và điều này có thể gây thương vong nghiêm trọng cho người dân Ukraine.

* Ngày 4-3 (giờ Mỹ), Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với lĩnh vực lọc dầu của Nga và trừng phạt 91 thực thể tại 10 quốc gia hỗ trợ cho quân đội Nga, theo phóng viên TTXVN tại Washington.

Thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ có đoạn: "Những thực thể bị trừng phạt nằm ở Nga, Vương Quốc Anh, Estonia, Tây Ban Nha, Malta, Kazakhstan, Latvia, Belize, Singapore, và Slovakia", và nhấn mạnh rằng những thực thể này đã hỗ trợ cho các cơ quan an ninh, lĩnh vực quân sự của Nga.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đang xem xét các bước để giảm nhập khẩu dầu của Mỹ từ Nga.

* Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rạng sáng 5-3 (giờ Việt Nam), Đại sứ Nga Vasily Nebenzya phủ nhận Nga cố tình nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông Nebenzya khẳng định các lực lượng tuần tra Nga đã bị tấn công trước bởi một nhóm phá hoại người Ukraine và buộc phải đáp trả. Nhóm người này sau đó đã rút lui nhưng phóng hỏa một tòa nhà hành chính trong khu vực nhà máy.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 5.

Đại diện Anh (trái) và Mỹ trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra cuối ngày 4-3, rạng sáng 5-3 theo giờ Việt Nam - Ảnh: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích Nga tấn công vào Zaporizhzhia và gọi đây là "sự leo thang nguy hiểm".

Bà cảnh báo trong khi nhân loại đã thoát được một thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia, nguy cơ vẫn còn khi quân đội Nga đang áp sát nhà máy điện hạt nhân lớn thứ hai của Ukraine và chỉ còn cách nơi đây hơn 30km.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 6.

Sơ đồ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong đồ họa của New York Times ngày 5-3. Khu vực được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ là nơi xảy ra đám cháy rạng sáng 4-3. Các lò phản ứng nằm ở phía trên cùng của ảnh

* Giao tranh tại khu vực phía bắc thủ đô Kiev tiếp diễn trong ngày 4-3, tập trung ở nhóm dẫn đầu đoàn xe quân sự dài hàng chục kilômet của Nga, theo tình báo Vương quốc Anh.

* Trong cuộc họp báo ngày 5-3 (giờ Việt Nam), người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết sự phản kháng của người Ukraine đã làm chậm bước tiến của đoàn xe quân sự Nga ở phía bắc Kiev.

"Chúng tôi có thông tin một cây cầu nằm trên đường chính đã bị cho nổ tung. Cũng có một số dấu hiệu cho thấy người Ukraine đang tấn công đoàn xe Nga ở một số địa điểm", ông Kirby thông tin thêm.

* Phần lớn các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Ukraine vẫn đang hoạt động sau giai đoạn bị Nga tấn công phủ đầu, theo một quan chức Mỹ ngày 4-3.

"Ukraine vẫn duy trì được sức mạnh chiến đấu trên không, cả máy bay cánh cố định lẫn trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa đất đối không", Hãng tin Reuters trích lời vị này tiết lộ.

* Tại thành phố Mariupol ở phía nam Ukraine, tình hình cũng đang hết sức nguy cấp khi nơi đây đã bị quân Nga bao vây nhiều ngày qua, theo báo New York Times ngày 5-3.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga không tìm cách chia Ukraine thành nhiều phần. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Saudi Arabia công bố ngày 4-3, ông Dmitry Peskov khẳng định mục tiêu của Nga là xóa sạch tư tưởng phát xít khỏi Ukraine và mối đe dọa từ phương Tây.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 7.

Binh sĩ Ukraine tránh một trận không kích của Nga ở TP Boutcha phía tây Kiev ngày 4-3 - Ảnh: AFP

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 8.

Đoàn xe quân sự Nga nối đuôi nhau ở phía bắc Kiev trong ảnh vệ tinh chụp ngày 28-2 - Ảnh: MAXAR

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos tiến hành ngày 4-3, 80% người Mỹ tham gia khảo sát cho rằng Washington nên ngừng mua năng lượng của Nga. 74% kêu gọi Mỹ làm việc với NATO để thiết lập "vùng cấm bay", từ đó bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga.

Phần lớn người được hỏi cũng phản đối ý tưởng điều quân Mỹ tới Ukraine hoặc tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ quân đội Ukraine.

* Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày 4-3 đã nói rõ quan điểm của chính quyền Joe Biden về hai vấn đề can thiệp sâu và năng lượng.

Thứ nhất, việc NATO thiết lập "vùng cấm bay" ở Ukraine có thể dẫn tới "một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu". Ông Blinken giải thích nếu đảm bảo không phận Ukraine là khu vực cấm, NATO sẽ phải triển khai máy bay và sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga.

Thứ hai, Mỹ chưa vội trừng phạt trực tiếp ngành năng lượng Nga. Trừng phạt vào lúc này sẽ gây ra thiếu nguồn cung, đẩy giá dầu lên cao. Hệ quả là tiền sẽ rời túi người Mỹ nhiều hơn và Nga sẽ thu lợi lớn hơn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng, thậm chí là "Thế chiến thứ III" như lời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 3-3 nếu NATO thực thi vùng cấm bay.

* Trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Bỉ ngày 4-3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo các nước NATO đã nhất trí sẽ không đưa máy bay hoặc binh sĩ đến Ukraine. Việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine không phải là một lựa chọn đang được xem xét.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 10.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (phải) trong cuộc họp các ngoại trưởng NATO ngày 4-3 - Ảnh: REUTERS

* Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về tình hình nhân đạo ở Ukraine. Trong cuộc gọi ngày 4-3, ông tiếp tục nhấn mạnh lý do Nga đưa quân vào Ukraine và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Liên Hiệp Quốc để giải quyết các vấn đề nhân đạo.

* Ukraine sẽ gia nhập Trung tâm phòng thủ không gian mạng hợp tác NATO (CCDCOE) với tư cách là "bên tham gia có đóng góp". Thông báo của CCDCOE ngày 5-3 nhấn mạnh trung tâm này trước đó đã chào đón các nước không phải là thành viên NATO.

Trong họp báo ngày 5-3, đại diện Lầu Năm Góc khẳng định vẫn chưa phát hiện sự thay đổi đáng chú ý nào của lực lượng răn đe hạt nhân Nga tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã đặt lực lượng này vào trạng thái báo động.

* Lo sợ tình hình trở nên tệ hơn, Ấn Độ hối thúc Ukraine và Nga ngừng bắn ở thành phố Sumy phía đông bắc Ukraine để sơ tán công dân. Trong họp báo ngày 4-3, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hơn 700 sinh viên nước này bị mắc kẹt ở Sumy từ lúc chiến sự nổ ra đến nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký thông qua đạo luật trừng phạt những người tung tin giả về hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine. Những người chủ ý lan tin giả, bôi xấu quân đội Nga có thể đối mặt 15 năm tù, theo Reuters.


Ukraine nói việc sơ tán dân ở Mariupol đang bị hoãn


Ukraine nói việc sơ tán dân ở Mariupol đang bị hoãn - Ảnh 1.

Một số người dân ở Mariupol rời đi từ ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn tuyên bố từ chính quyền Mariupol xác nhận việc sơ tán dân đang bị hoãn.

"Chúng tôi yêu cầu người dân Mariupol giải tán và trở lại hầm trú ẩn. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm thông tin về việc sơ tán. Đàm phán vẫn đang diễn ra với phía Nga về việc thiết lập ngừng bắn và đảm bảo hành lang nhân đạo an toàn", tuyên bố viết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo dân thường sẽ được phép rời thành phố Mariupol trong 5 giờ, từ 12h-17h giờ Matxcơva, tức 16h-21h giờ Việt Nam trong ngày 5-3. Nga cũng ngừng bắn một phần để lập hành lang nhân đạo ở Volnovakha.

Chính phủ Ukraine cho biết kế hoạch là sơ tán khoảng 200.000 người khỏi Mariupol và 15.000 người từ Volnovakha.

Chính quyền Mariupol đổ lỗi việc hoãn sơ tán do các binh lính Nga không tuân thủ ngừng bắn và tiếp tục pháo kích vào thành phố và khu vực lân cận. Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk tố Nga dùng vũ khí hạng nặng tấn công Volnovakha.

Tuy nhiên, Đài RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này đảm bảo các hành lang nhân đạo ở Mariupol và Volnovakha. Phía Matxcơva cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ngăn dân thường rời đi và lợi dụng sự ngừng bắn của Nga để củng cố lực lượng.

Hãng tin Sputnik của Nga cũng dẫn lời lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donesk (DRP) tự xưng nói rằng chưa có ai rời Mariupol qua hành lang nhân đạo, và tố lực lượng Ukraine đã kích nổ một tòa nhà ở thành phố này ngay trước khi hành lang nhân đạo có hiệu lực. Khoảng 200 người được cho là đang trú ẩn trong tòa nhà.

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina : Nga thông báo ngưng bắn để di tản thường dân

Thanh Phương

Hôm nay, 05/03/2022, Nga thông báo một lệnh ngưng bắn tạm thời để có thể di tản thường dân khỏi hai thành phố miền đông Ukraina, trong đó có thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây. Theo hãng tin AFP, thông báo này được bộ Quốc Phòng Nga đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa các đại diện của Kiev và Matxcơva.

Bộ Quốc Phòng Nga cho biết sẽ lập các hành lang nhân đạo để di tản thường dân ra khỏi hai thành phố Mariupol và Volnovakha. Theo lời thị trưởng Mariupol, ông Vadim Boitchenko, việc sơ tán thường dân khỏi thành phố cảng này bắt đầu vào lúc 11 giờ hôm nay, 05/03/2022, giờ địa phương.

Trong đêm qua, trên mạng ông Boitchenko cho biết Mariupol, thành phố mà bình thường có khoảng 450.000 dân, đang bị « phong tỏa ». Ông kêu gọi người dân thành phố tiếp tục kháng cự. Lực lượng ly khai thân Nga và quân đội Nga thì khẳng định đang bao vây thành phố cảng chiến lược này.

Việc chiếm được Mariupol sẽ là một bước ngoặt trong cuộc xâm lăng Ukraina của Nga, vì như vậy lực lượng Nga đến từ bán đảo Crimée, hiện đã chiếm được hai cảng khác là Berdiansk và Kherson, sẽ được nối với lực lượng ly khai và quân Nga ở vùng Donbass, miền đông Ukraina.

Trong khi đó, tổng thống Zelensky cực lực chỉ trích việc khối NATO đã từ chối yêu cầu thiết lập một vùng cấm bay trên không phận Ukraina. Đối với ông, như vậy là Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đã « bật đèn xanh cho việc tiếp tục các cuộc oanh tạc vào các thành phố và các làng của Ukraina. »

Hôm qua, tuy nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraina, tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Liên Minh Bắc Đại Tây Dương không thể đáp ứng yêu cầu thiết lập vùng cấm bay, vì không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột này. Về phần ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông nhấn mạnh : « Cách duy nhất để thật sự bảo đảm việc tôn trọng vùng cấm bay, đó là đưa phi cơ của NATO vào không phận Ukraina và bắn rơi các máy bay Nga. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ».

Theo lời một cố vấn của tổng thống Ukraina, vòng đàm phán thứ ba với Nga có thể diễn ra hôm nay 05/03 hoặc ngày mai 06/03, nhưng khả năng đạt được kết quả rất thấp, vì tổng thống Vladimir Putin đã nói trước là chỉ có thể đối thoại với Kiev một khi Ukraina chấp nhận « toàn bộ các yêu sách của Nga », nhất là quy chế « trung lập và phi hạt nhân » « phi quân sự hóa bắt buộc » nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ukraina : Nga thông báo ngưng bắn để di tản thường dân ( Cập nhật liên tục )

Mỹ chưa vội trừng phạt trực tiếp ngành năng lượng Nga


ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev


ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine di chuyển gần một ngôi trường bị pháo kích ở thành phố Zhytomyr, Ukraine ngày 4-3 - Ảnh: REUTERS

* Theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 5-3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

* Ngày 5-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ba Lan để hội đàm với các quan chức sở tại trong bối cảnh hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine đổ về quốc gia Đông Âu này.

* Theo Hãng tin Reuters, Nga tuyên bố các lực lượng của họ đã ngừng bắn ở gần hai thành phố của Ukraine để cho phép dân thường di tản khỏi vùng chiến sự một cách an toàn, nhưng Bộ Quốc phòng vẫn đang tiếp tục cuộc tấn công trên diện rộng ở Ukraine. Thủ đô Kiev đang bị các đợt tấn công mới.

* Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ tạm ngừng bắn gần 2 thành phố của Ukraine từ 14h ngày 5-3 (giờ Việt Nam) để cho phép triển khai hành lang nhân đạo đã thống nhất trước đó với Ukraine. Theo Hãng thông tấn RIA của Nga, hành lang nhân đạo sẽ được mở cho thường dân Ukraine ở các thành phố Mariupol, Volnovakha trong chiều 5-3 giờ Việt Nam.

Về phía Ukraine, thị trưởng thành phố Mariupol, ông Vadym Boychenko, xác nhận chính quyền thành phố này đã được thông báo về thỏa thuận ngừng bắn của Nga. Giới chức đang lên kế hoạch vận chuyển thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác.

Chính quyền Ukraine nói họ dự định sẽ sơ tán khoảng 200.000 người dân ở Mariupol và 15.000 người ở Volnovakha. Tổ chức Chữ thập đỏ là bên bảo đảm lệnh ngừng bắn được thực thi nghiêm túc.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-3, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov của Ukraine thông tin đã có 66.224 người Ukraine từ nước ngoài trở về nước để tham gia chiến đấu.

* Nhà Trắng ngày 5-3 (giờ Việt Nam) cho biết phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đến Ba Lan và Romania trong tuần tới. Bà sẽ gặp các lãnh đạo Ba Lan và Romania để phối hợp phản ứng với Nga và thảo luận cách Mỹ có thể hỗ trợ các nước giáp biên với Ukraine trước làn sóng người dân đi tị nạn chiến tranh.

* Singapore ngày 5-3 công bố danh sách các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, bao gồm 4 ngân hàng, và cấm xuất khẩu các thiết bị điện tử, máy tính và các thiết bị quân sự, theo Hãng tin Reuters. Singapore cho biết nước này sẽ không cho phép xuất khẩu các mặt hàng có thể "gây tổn hại tới người Ukraine" hoặc "giúp Nga tiến hành các cuộc tấn công mạng".

* Ngày 5-3, thị trưởng thành phố cảng Mariupol, ông Vadym Boychenko, cho biết thành phố này đã bị các lực lượng Nga "phong tỏa"theo Hãng tin AFP. Trước đó, ông Boychenko đã cảnh báo thành phố đang cạn dần thực phẩm, nước, nhiệt và điện, đồng thời kêu gọi hỗ trợ quân sự và mở hành lang nhân đạo để sơ tán khoảng 400.000 cư dân của thành phố.

* Ngày 5-3, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) thông tin tính đến ngày 3-3 đã có hơn 1,2 triệu người tị nạn rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Trong số này có hơn một nửa đã đến Ba Lan, số còn lại đến các nước láng giềng khác như Hungary, Slovakia, Moldova và Romania.

* Theo Hãng tin AP, các lực lượng Nga đang tiếp tục bắn tên lửa và đạn pháo vào nhiều thành phố và địa điểm trên khắp Ukraine trong sáng 5-3 giờ địa phương. Trong khi đó, đoàn xe quân sự dài hàng chục km của Nga vẫn không thể tiến gần Kiev hơn.

* Ngày 5-3, trong video đăng trên Instagram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông vẫn tiếp tục làm việc tại văn phòng tổng thống ở thủ đô Kiev, theo Hãng thông tấn TASS.

"Tin tức hàng ngày đều nói rằng tôi đã rời khỏi Ukraine, rời khỏi Kiev, rời khỏi văn phòng của tôi. Tôi đang ở đây, và (người đứng đầu văn phòng tổng thống) Andrey Borisovich (Yermak) cũng đang ở đây. Không ai chạy trốn cả", ông Zelenskiy nói trong video.

Trước đó, chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga nói ông Zelensky đã chạy lánh nạn sang Ba Lan.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong video đăng ngày 5-3 trên Telegram - Ảnh: TELEGRAM

* Sáng 5-3 (giờ Việt Nam), nhiều hãng truyền thông lớn như Đài CNN, BBC, CBC, hãng tin Bloomberg đã ngừng đưa tin ở Nga sau khi nước này thông qua luật cho phép bỏ tù đến 15 năm đối với bất cứ ai bị phát hiện tung tin "giả" về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, Nga cũng sẽ phạt người kêu gọi trừng phạt nước này liên quan đến vấn đề nói trên. Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về động thái của các hãng truyền thông.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 3.

Một ngôi nhà bốc cháy vì bị pháo kích tại thị trấn Irpin, phía tây thủ đô Kiev, Ukraine ngày 4-3 - Ảnh: AP

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 4.

Người dân, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, lên tàu rời thủ đô Kiev đến thành phố Lviv, Ukraine ngày 4-3 - Ảnh: AP

* Ngày 4-3 (giờ địa phương), Mỹ điều các máy bay ném bom B-52 Stratofortress tham gia tập trận chung với quân đội Đức và Romania nhằm thể hiện sự đoàn kết trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Các máy bay B-52 đã vào rìa của các nước thành viên NATO, tiếp giáp không phận Ukraine.

* Đài CNN dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây cho biết giới chức Mỹ và NATO đang theo dõi tình hình tại Ukraine nhận định Nga hiện đã thay đổi chiến lược so với đầu tuần. Họ cho rằng Nga đang "bắn phá các thành phố" để kiểm soát chúng, và điều này có thể gây thương vong nghiêm trọng cho người dân Ukraine.

* Ngày 4-3 (giờ Mỹ), Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với lĩnh vực lọc dầu của Nga và trừng phạt 91 thực thể tại 10 quốc gia hỗ trợ cho quân đội Nga, theo phóng viên TTXVN tại Washington.

Thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ có đoạn: "Những thực thể bị trừng phạt nằm ở Nga, Vương Quốc Anh, Estonia, Tây Ban Nha, Malta, Kazakhstan, Latvia, Belize, Singapore, và Slovakia", và nhấn mạnh rằng những thực thể này đã hỗ trợ cho các cơ quan an ninh, lĩnh vực quân sự của Nga.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đang xem xét các bước để giảm nhập khẩu dầu của Mỹ từ Nga.

* Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rạng sáng 5-3 (giờ Việt Nam), Đại sứ Nga Vasily Nebenzya phủ nhận Nga cố tình nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông Nebenzya khẳng định các lực lượng tuần tra Nga đã bị tấn công trước bởi một nhóm phá hoại người Ukraine và buộc phải đáp trả. Nhóm người này sau đó đã rút lui nhưng phóng hỏa một tòa nhà hành chính trong khu vực nhà máy.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 5.

Đại diện Anh (trái) và Mỹ trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra cuối ngày 4-3, rạng sáng 5-3 theo giờ Việt Nam - Ảnh: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích Nga tấn công vào Zaporizhzhia và gọi đây là "sự leo thang nguy hiểm".

Bà cảnh báo trong khi nhân loại đã thoát được một thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia, nguy cơ vẫn còn khi quân đội Nga đang áp sát nhà máy điện hạt nhân lớn thứ hai của Ukraine và chỉ còn cách nơi đây hơn 30km.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 6.

Sơ đồ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong đồ họa của New York Times ngày 5-3. Khu vực được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ là nơi xảy ra đám cháy rạng sáng 4-3. Các lò phản ứng nằm ở phía trên cùng của ảnh

* Giao tranh tại khu vực phía bắc thủ đô Kiev tiếp diễn trong ngày 4-3, tập trung ở nhóm dẫn đầu đoàn xe quân sự dài hàng chục kilômet của Nga, theo tình báo Vương quốc Anh.

* Trong cuộc họp báo ngày 5-3 (giờ Việt Nam), người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết sự phản kháng của người Ukraine đã làm chậm bước tiến của đoàn xe quân sự Nga ở phía bắc Kiev.

"Chúng tôi có thông tin một cây cầu nằm trên đường chính đã bị cho nổ tung. Cũng có một số dấu hiệu cho thấy người Ukraine đang tấn công đoàn xe Nga ở một số địa điểm", ông Kirby thông tin thêm.

* Phần lớn các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Ukraine vẫn đang hoạt động sau giai đoạn bị Nga tấn công phủ đầu, theo một quan chức Mỹ ngày 4-3.

"Ukraine vẫn duy trì được sức mạnh chiến đấu trên không, cả máy bay cánh cố định lẫn trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa đất đối không", Hãng tin Reuters trích lời vị này tiết lộ.

* Tại thành phố Mariupol ở phía nam Ukraine, tình hình cũng đang hết sức nguy cấp khi nơi đây đã bị quân Nga bao vây nhiều ngày qua, theo báo New York Times ngày 5-3.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga không tìm cách chia Ukraine thành nhiều phần. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Saudi Arabia công bố ngày 4-3, ông Dmitry Peskov khẳng định mục tiêu của Nga là xóa sạch tư tưởng phát xít khỏi Ukraine và mối đe dọa từ phương Tây.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 7.

Binh sĩ Ukraine tránh một trận không kích của Nga ở TP Boutcha phía tây Kiev ngày 4-3 - Ảnh: AFP

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 8.

Đoàn xe quân sự Nga nối đuôi nhau ở phía bắc Kiev trong ảnh vệ tinh chụp ngày 28-2 - Ảnh: MAXAR

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos tiến hành ngày 4-3, 80% người Mỹ tham gia khảo sát cho rằng Washington nên ngừng mua năng lượng của Nga. 74% kêu gọi Mỹ làm việc với NATO để thiết lập "vùng cấm bay", từ đó bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga.

Phần lớn người được hỏi cũng phản đối ý tưởng điều quân Mỹ tới Ukraine hoặc tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ quân đội Ukraine.

* Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày 4-3 đã nói rõ quan điểm của chính quyền Joe Biden về hai vấn đề can thiệp sâu và năng lượng.

Thứ nhất, việc NATO thiết lập "vùng cấm bay" ở Ukraine có thể dẫn tới "một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu". Ông Blinken giải thích nếu đảm bảo không phận Ukraine là khu vực cấm, NATO sẽ phải triển khai máy bay và sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga.

Thứ hai, Mỹ chưa vội trừng phạt trực tiếp ngành năng lượng Nga. Trừng phạt vào lúc này sẽ gây ra thiếu nguồn cung, đẩy giá dầu lên cao. Hệ quả là tiền sẽ rời túi người Mỹ nhiều hơn và Nga sẽ thu lợi lớn hơn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng, thậm chí là "Thế chiến thứ III" như lời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 3-3 nếu NATO thực thi vùng cấm bay.

* Trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Bỉ ngày 4-3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo các nước NATO đã nhất trí sẽ không đưa máy bay hoặc binh sĩ đến Ukraine. Việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine không phải là một lựa chọn đang được xem xét.

ĐỌC NHANH 5-3: Nga tạm ngừng bắn ở 2 thành phố Ukraine, tiếp tục tấn công Kiev - Ảnh 10.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (phải) trong cuộc họp các ngoại trưởng NATO ngày 4-3 - Ảnh: REUTERS

* Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về tình hình nhân đạo ở Ukraine. Trong cuộc gọi ngày 4-3, ông tiếp tục nhấn mạnh lý do Nga đưa quân vào Ukraine và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Liên Hiệp Quốc để giải quyết các vấn đề nhân đạo.

* Ukraine sẽ gia nhập Trung tâm phòng thủ không gian mạng hợp tác NATO (CCDCOE) với tư cách là "bên tham gia có đóng góp". Thông báo của CCDCOE ngày 5-3 nhấn mạnh trung tâm này trước đó đã chào đón các nước không phải là thành viên NATO.

Trong họp báo ngày 5-3, đại diện Lầu Năm Góc khẳng định vẫn chưa phát hiện sự thay đổi đáng chú ý nào của lực lượng răn đe hạt nhân Nga tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã đặt lực lượng này vào trạng thái báo động.

* Lo sợ tình hình trở nên tệ hơn, Ấn Độ hối thúc Ukraine và Nga ngừng bắn ở thành phố Sumy phía đông bắc Ukraine để sơ tán công dân. Trong họp báo ngày 4-3, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hơn 700 sinh viên nước này bị mắc kẹt ở Sumy từ lúc chiến sự nổ ra đến nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký thông qua đạo luật trừng phạt những người tung tin giả về hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine. Những người chủ ý lan tin giả, bôi xấu quân đội Nga có thể đối mặt 15 năm tù, theo Reuters.


Ukraine nói việc sơ tán dân ở Mariupol đang bị hoãn


Ukraine nói việc sơ tán dân ở Mariupol đang bị hoãn - Ảnh 1.

Một số người dân ở Mariupol rời đi từ ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn tuyên bố từ chính quyền Mariupol xác nhận việc sơ tán dân đang bị hoãn.

"Chúng tôi yêu cầu người dân Mariupol giải tán và trở lại hầm trú ẩn. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm thông tin về việc sơ tán. Đàm phán vẫn đang diễn ra với phía Nga về việc thiết lập ngừng bắn và đảm bảo hành lang nhân đạo an toàn", tuyên bố viết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo dân thường sẽ được phép rời thành phố Mariupol trong 5 giờ, từ 12h-17h giờ Matxcơva, tức 16h-21h giờ Việt Nam trong ngày 5-3. Nga cũng ngừng bắn một phần để lập hành lang nhân đạo ở Volnovakha.

Chính phủ Ukraine cho biết kế hoạch là sơ tán khoảng 200.000 người khỏi Mariupol và 15.000 người từ Volnovakha.

Chính quyền Mariupol đổ lỗi việc hoãn sơ tán do các binh lính Nga không tuân thủ ngừng bắn và tiếp tục pháo kích vào thành phố và khu vực lân cận. Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk tố Nga dùng vũ khí hạng nặng tấn công Volnovakha.

Tuy nhiên, Đài RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này đảm bảo các hành lang nhân đạo ở Mariupol và Volnovakha. Phía Matxcơva cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ngăn dân thường rời đi và lợi dụng sự ngừng bắn của Nga để củng cố lực lượng.

Hãng tin Sputnik của Nga cũng dẫn lời lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donesk (DRP) tự xưng nói rằng chưa có ai rời Mariupol qua hành lang nhân đạo, và tố lực lượng Ukraine đã kích nổ một tòa nhà ở thành phố này ngay trước khi hành lang nhân đạo có hiệu lực. Khoảng 200 người được cho là đang trú ẩn trong tòa nhà.

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina : Nga thông báo ngưng bắn để di tản thường dân

Thanh Phương

Hôm nay, 05/03/2022, Nga thông báo một lệnh ngưng bắn tạm thời để có thể di tản thường dân khỏi hai thành phố miền đông Ukraina, trong đó có thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây. Theo hãng tin AFP, thông báo này được bộ Quốc Phòng Nga đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa các đại diện của Kiev và Matxcơva.

Bộ Quốc Phòng Nga cho biết sẽ lập các hành lang nhân đạo để di tản thường dân ra khỏi hai thành phố Mariupol và Volnovakha. Theo lời thị trưởng Mariupol, ông Vadim Boitchenko, việc sơ tán thường dân khỏi thành phố cảng này bắt đầu vào lúc 11 giờ hôm nay, 05/03/2022, giờ địa phương.

Trong đêm qua, trên mạng ông Boitchenko cho biết Mariupol, thành phố mà bình thường có khoảng 450.000 dân, đang bị « phong tỏa ». Ông kêu gọi người dân thành phố tiếp tục kháng cự. Lực lượng ly khai thân Nga và quân đội Nga thì khẳng định đang bao vây thành phố cảng chiến lược này.

Việc chiếm được Mariupol sẽ là một bước ngoặt trong cuộc xâm lăng Ukraina của Nga, vì như vậy lực lượng Nga đến từ bán đảo Crimée, hiện đã chiếm được hai cảng khác là Berdiansk và Kherson, sẽ được nối với lực lượng ly khai và quân Nga ở vùng Donbass, miền đông Ukraina.

Trong khi đó, tổng thống Zelensky cực lực chỉ trích việc khối NATO đã từ chối yêu cầu thiết lập một vùng cấm bay trên không phận Ukraina. Đối với ông, như vậy là Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đã « bật đèn xanh cho việc tiếp tục các cuộc oanh tạc vào các thành phố và các làng của Ukraina. »

Hôm qua, tuy nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraina, tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Liên Minh Bắc Đại Tây Dương không thể đáp ứng yêu cầu thiết lập vùng cấm bay, vì không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột này. Về phần ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông nhấn mạnh : « Cách duy nhất để thật sự bảo đảm việc tôn trọng vùng cấm bay, đó là đưa phi cơ của NATO vào không phận Ukraina và bắn rơi các máy bay Nga. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ».

Theo lời một cố vấn của tổng thống Ukraina, vòng đàm phán thứ ba với Nga có thể diễn ra hôm nay 05/03 hoặc ngày mai 06/03, nhưng khả năng đạt được kết quả rất thấp, vì tổng thống Vladimir Putin đã nói trước là chỉ có thể đối thoại với Kiev một khi Ukraina chấp nhận « toàn bộ các yêu sách của Nga », nhất là quy chế « trung lập và phi hạt nhân » « phi quân sự hóa bắt buộc » nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm