Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 23 -4 -2024:

xxxx


Hoaluc 3
****************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(HRW) – Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Liên Hiệp Quốc gây sức ép, đòi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trong thông cáo ngày 22/04/2024 HRW xem đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR dự trù vào ngày 07/05/2024 là cơ hội để các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đòi Hà Nội « cải cách thực sự », chấm dứt đàn áp các nhà bất đồng chính kiến. Tháng 2/2024 chính quyền Việt Nam từng chỉ trích UPR « không khách quan ». Human Rights Watch lên án Việt Nam « đè nén có hệ thống các quyền dân sự và chính trị »

(Reuters) – Tòa Bảo Hiến Indonesia bác đơn của ứng cử viên tổng thống Anies Baswedan. Bị thua ông Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 2/2024, ứng viên Anies Baswedan đã đệ đơn kiện lên Tòa Bảo Hiến. Trong phán quyết hôm nay 22/04/2024 tòa kết luận « không có bằng chứng gian lận bầu cử » và hay chính quyền mãn nhiệm của tổng thống Joko Widodo đã can thiệp, tạo thuận lợi cho ông Subianto. Như vậy là không còn trở ngại nào để tháng 10/2024 Prabowo Subianto chính thức nhậm chức, kế vị tổng thống Joko Widodo. 

(AFP) – Một giáo sư Nhật Bản « mất tích tại Trung Quốc ». Chính quyền Tokyo ngày 22/04/2024 thông báo nhà Trung Quốc học Phạm Vân Đào (Fan Yuntao), 61 tuổi, giảng dậy tại đại học Kyoto đã mất tích sau một chuyến hồi hương về thăm gia đình ở Hoa Lục. Vị giáo sư này đã bặt vô âm tín từ tháng 2/2023 khi ông về thăm gia đình tại Trung Quốc. AFP nhắc lại ông Phạm Vân Đào là giáo sư thứ Tư người Trung Quốc giảng dạy tại Nhật Bản mất tích khi họ về thăm gia đình ở nguyên quán.

(AFP) – Hồng Kông cấm sử dụng một số đồ nhựa. Kể từ hôm nay 22/04/2024 muỗng, nĩa hay bát, đĩa nhựa bị cấm sử dụng trong nhà hàng và các dịch vụ ăn uống. Với dân số 7,5 triệu người, mỗi ngày Hồng Kông thải ra hơn 2.300 tấn nhựa theo thống kê của hồi năm 2021. Với quy định mới, các nhà hàng có 6 tháng để thích nghi. Sau thời hạn nói trên, sử dụng bát đĩa nhựa sẽ bị phạt tới 100.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 12.000 euro. 

(AFP) – Đức bắt ba công dân bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong thông cáo ngày 22/04/2024, văn phòng công tố liên bang cho biết ba người gồm Herwig F. và cặp vợ chồng Ina F. và Thomas R., bị bắt ở miền tây Đức vì « bị tình nghi làm việc cho một cơ quan tình báo Trung Quốc từ trước tháng 06/2022 ».

(AFP) – Ba Lan sẵn sàng để NATO triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Trong buổi phỏng vấn với nhật báo Fakt ngày 22/04/2024, tổng thống Andrzej Duda nhắc lại « chủ đề đã được đề cập nhiều lần » nếu như liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO muốn tăng cường sườn Đông trong bối cảnh Nga triển khai nhiều vũ khí mới ở Kaliningrad và nước Belarus láng giềng. Cách đây 4 tháng, Mỹ cũng lập hệ thống chống tên lửa ở Redzikowo, miền bắc Ba Lan, chỉ cách Kaliningrad của Nga khoảng 250 km.

(RFI) – Liên Hiệp Quốc chuẩn bị công bố báo cáo về tính độc lập của tổ chức UNRWA. Chiều 22/04/2024, giờ New York, bà Catherine Colonna sẽ công bố báo cáo về cuộc điều tra được tiến hành bí mật hoàn toàn, không có bất kì hình ảnh hay thông tin nào bị rò rỉ. Cựu ngoại trưởng Pháp được tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Gueterres giao đứng đầu một tổ điều tra nội bộ xem cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine có vượt khỏi khuôn khổ hành động hay không. Trong khi đó, Israel tiếp tục oanh kích dải Gaza theo lời đe dọa gia tăng sức ép đối với lực lượng Hamas vì theo phát biểu ngày 21/04 của thủ tướng Netanyahu, đó là « cách duy nhất để giải phóng các con tin và giành chiến thắng ».

(AFP) – Năm 2023 là năm kỉ lục về số ngày nắng nóng « gay gắt » tại châu Âu. Trong báo cáo ngày 22/04/2024, đài quan sát khí hậu châu Âu Copernicus và tổ chức Khí tượng Thế giới (OMM) cho biết ngày 23/07 là ngày nóng nhất trong năm 2023. Khoảng 13% châu Âu hứng chịu nhiệt độ cực cao và đây là kỉ lục chưa từng có. Ngoài các đợt nắng nóng, châu Âu còn hứng chịu nhiều thiên tai cực đoan trong năm 2023 gây thiệt hại khoảng 13,4 tỉ euro : khoảng 2 triệu người bị ngập lụt hoặc bão ; các đợt hạn hán nghiêm trong tác động đến bán đảo Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha và Đông Âu ; 96.000 hecta rừng bị cháy ở Hy Lạp.

(AFP) – Tổ chức quốc tế bảo vệ người tàn tật Handicap International báo động 75 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới là nạn nhân của các loại thuốc nổ gây thương tích ở quy mô chưa từng thấy cho thường dân. Theo báo cáo được công bố hôm 22/04/2024, trong năm qua số thường dân thiệt mạng tăng 122 % so với hồi 2022 ; hơn 760 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng y tế. Thêm 80 % các trường học hay cơ quan nhân đạo là mục tiêu bị tấn công. Một phần lớn của hiện tượng này do chiến tranh Ukraina và xung đột tại Gaza gây nên.

(AFP) – Một căn cứ của liên quân quốc tế tại miền bắc Syria bị trúng 5 quả rocket. Vụ tấn công trong đêm qua Chủ Nhật 21/04/2024 được cho là do lực lượng thân Iran đồn trú tại khu vực miền bắc Irak tiến hành, nhắm vào căn cứ Kharab Al Jir nơi có nhiều lính Mỹ đóng quân. Theo các giới chức an ninh Irak, đây là một vụ tấn công ở quy mô lớn xảy ra sau một thời gian khá yên ắng và có thể là do Lực Lượng Kháng Chiến Hồi Giáo Irak, do Teheran giật dây tiến hành. Tổ chức này tuyên bố ủng hộ người Palestine. Hoa Kỳ hiện đang triển khai khoảng 2.500 lính tại Irak và gần 900 quân nhân tại Syria.
************

Những quả đạn pháo Nga có chữ Trung Quốc gây xôn xao ở Ukraine

Một người dùng X (Twitter) có tên GrishaPutin được cho là cung cấp dịch vụ vẽ chữ Trung Quốc lên các quả đạn pháo Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, dân mạng Trung Quốc cho rằng đây có thể là sản phẩm photoshop.

Quả đạn với dòng chữ

Quả đạn với dòng chữ "Tình hữu nghị Trung - Nga vạn tuế" (Tình hữu nghị Trung - Nga muôn năm) - Ảnh: THE KYIV POST/Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine

Theo báo The Kyiv Post, công dân Trung Quốc và các nước khác đang trả tiền cho "ít nhất một quân nhân Nga" để người này vẽ thông điệp mà họ mong muốn lên trên những quả đạn pháo.

Tuần trước Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine - tham gia vào hoạt động ở Kherson - công bố một loạt ảnh cho thấy chữ Trung Quốc cùng với các waifu (nhân vật nữ trong thế giới của truyện tranh hoặc anime) được vẽ trên những quả đạn pháo của Nga.

Chẳng hạn trên một quả đạn pháo có dòng chữ bằng tiếng Trung Quốc với nội dung "Tình hữu nghị Trung - Nga vạn tuế" (tức Tình hữu nghị Trung - Nga muôn năm!).

Trong bức ảnh khác do Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 công bố, có thể thấy nhiều quả đạn súng cối cũng có thông điệp ủng hộ Nga, được viết bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

Một quả đạn có dòng chữ đề cập tới 2 địa phương ở Trung Quốc là "Qingshui" (huyện Thanh Thủy) và Ermao (làng Nhị Mao), nhưng không rõ ẩn ý. Một quả đạn có chữ "Love from Hangzhou, China" (Gửi yêu thương từ Hàng Châu, Trung Quốc).

Trước đây, Chính phủ Trung Quốc đã liên tục bác bỏ thông tin nước này chuyển vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine. Ngoài ra, cũng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga. 

Những quả đạn với các thông điệp ủng hộ Nga - Ảnh: THE KYIV POST/Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine

Những quả đạn với các thông điệp ủng hộ Nga - Ảnh: THE KYIV POST/Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine

Một người dùng X (Twitter) có tên GrishaPutin - tự xưng là "nhân viên cứu trợ nhân đạo" người Nga, có mặc quân phục - được cho là người cung cấp dịch vụ trên.

Trong một bài đăng vào ngày 13-2, GrishaPutin từng cung cấp bảng giá cho các dịch vụ của mình: 30 euro (tương đương 32 USD) để vẽ lên một quả đạn pháo, 15 euro để vẽ lên một quả đạn súng cối và 200 euro để có video xác nhận quả đạn đã được phóng đi.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên người ta nhìn thấy các quả đạn pháo từ Ukraine hoặc Nga chứa các thông điệp (khi quân đội gây quỹ bằng cách vẽ thông điệp từ các nhà tài trợ), nhưng các cuộc điều tra sâu hơn trên các trang mạng xã hội Trung Quốc chỉ ra GrishaPutin từng dùng tới "photoshop" (phần mềm chỉnh sửa) để vẽ lên các quả đạn.

Một số người dùng mạng nghi ngờ GrishaPutin chỉ đơn giản là "photoshop" lên hình các quả đạn pháo. Tuy nhiên, GrishaPutin từng bác bỏ các cáo buộc như vậy và đăng cả video quay cảnh người này thực sự vẽ bằng tay lên trên đạn pháo.

Tóm lại, theo Kyiv Post, có thể xác định được các công dân Trung Quốc - cùng với những công dân nước khác có lập trường thân Nga - nhiều khả năng đã trả tiền cho GrishaPutin để viết thông điệp của họ lên đạn pháo, dù không rõ người này có thực sự vẽ bằng tay hay đơn giản là photoshop.


************
rfi.fr

Tổng tuyển cử tại Ấn Độ : Vì sao ông Modi có rất nhiều khả năng tái đắc cử ?

Minh Anh

Từ ngày 19/04/2024, gần 970 triệu cử tri Ấn Độ được mời gọi tham gia tổng tuyển cử bầu chọn các nghị sĩ. Cuộc bỏ phiếu này gồm bảy giai đoạn, kéo dài trong vòng sáu tuần. Thủ tướng Narendra Modi, mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, theo Ấn giáo cùng đảng Bharatiya Janata (BJP) được dự báo sẽ thắng lớn, cầm quyền thêm nhiệm kỳ thứ ba.

Đăng ngày:

4 phút

Theo giới phân tích, đó còn vì tầm nhìn của BJP về tương lai của Ấn Độ phù hợp với mong muốn đa số người dân : Một Ấn Độ hùng cường về quân sự và kinh tế.

Truyền thông phương Tây những ngày gần đây khi đưa tin về bầu cử Ấn Độ, phần lớn đều tập trung bày tỏ lo lắng về tình trạng suy yếu nền dân chủ Ấn Độ. Thế nhưng, theo The Diplomat, các thăm dò gần đây cho thấy 75% số người dân Ấn Độ được hỏi đánh giá cao thành tích lãnh đạo của thủ tướng Modi.

Các cuộc đột kích thường xuyên nhằm vào một nhà báo hay một tòa soạn là một mối quan tâm rất hạn hẹp của giới tinh hoa và một bộ phận lớn tầng lớp bình dân, vốn dĩ chỉ quan tâm đến hiệu quả hoạt động tổng thể, khả năng mang lại sự thịnh vượng và tầm nhìn của đảng cho tương lai đất nước. Do vậy, đối với họ, đảng BJP và đặc biệt là ông Narendra Modi, là sự lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo đất nước.

Nhà phân tích về quan hệ quốc tế Akhilesh Pillalamarri, trên trang The Diplomat đưa ra ba lý do chính để giải thích.

Thứ nhất, dưới thời thủ tướng Modi, cơ sở hạ tầng đã được cải thiện đáng kể. Hơn một nửa dân số đã được kết nối với Internet, hệ thống đường cao tốc đã tăng gấp đôi, và một mạng lưới đường sắt bán cao tốc được xây dựng.

Quan trọng nhất là nhiều chính sách của đảng BJP và thủ tướng Modi còn cải thiện khả năng tiếp cận hạ tầng thiết yếu cho người dân như nhà vệ sinh và nước máy. Đây chính là điểm mà đảng đối lập Quốc Đại đã thất bại trong việc mang lại những lợi ích cốt lõi cho tầng lớp trung bình của Ấn Độ.

Nếu như tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao (gần 45%), nhưng việc đi tiên phong chuyển tiền mặt trực tiếp qua hệ thống tiền mặt kỹ thuật số cho những người được hưởng phúc lợi, giúp loại bỏ khâu trung gian và nạn tham nhũng, đồng thời tạo điều kiện cho đảng cầm quyền tiếp xúc với người dân nhiều hơn bao giờ hết.

Thứ hai, an ninh nội địa đã được tăng cường. Khi đề cao tinh thần Ấn giáo, xem đấy như là một nguyên tắc cốt lõi, BJP đã thành công trong việc gắn kết Ấn Độ thành một quốc gia – dân tộc. Chính sách này đã giúp tăng cường hội nhập quốc gia, làm suy giảm tình trạng bạo lực của phe nổi dậy theo chủ nghĩa Mao ở miền trung Ấn Độ hay chủ nghĩa ly khai ở đông bắc đất nước nhờ vào việc kết hợp trị an với cải thiện kinh tế.

Đặc biệt, quyết định bãi bỏ quyền tự trị của bang Jammu và Kashmir khi cho thu hồi điều luật 370 của Hiến Pháp, nếu như bị phe đối lập và phương Tây chỉ trích mạnh mẽ, thì đa số người dân Ấn Độ lại tán thành, được cho là đã mang lại một cảm giác bình thường cho Kashmir sau nhiều năm bất ổn và trì trệ kinh tế.

Cuối cùng là tầm nhìn về đất nước. Trên bình diện ý thức hệ, trái với lập trường của đảng Quốc Đại khi cho rằng Ấn Độ chỉ là một liên minh đa quốc gia, chưa bao giờ thực sự tồn tại như một quốc gia cho đến khi có Hiến Pháp 1950, thủ tướng Modi và đảng BJP của ông luôn khẳng định Ấn Độ như là một thực thể văn minh có từ hàng nghìn năm qua. Một quan điểm đã được 96% người dân tán đồng khi cho biết họ tự hào là người Ấn Độ, và có đến 72% tin rằng văn hóa Ấn Độ vượt trội các nền văn hóa khác.

Trong đối nội, nếu như đảng Quốc Đại chủ trương tái phân phối của cải – một mô hình bị cho là giống như Venezuela có nguy cơ gây ra tình trạng nghèo đói và lạm phát tăng vọt, chảy máu dòng vốn và làm mất ảnh hưởng trên thế giới, thì BJP lại hình dung ra một quốc gia giống một trong những « con hổ » Đông Á, đặt trọng tâm vào sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng và chủ nghĩa dân tộc.

Tóm lại, theo nhà nghiên cứu Akhilesh Pillalamarri, nền chính trị tại Ấn Độ không đơn giản chỉ là cuộc đấu tranh giữa độc tài và dân chủ, mà đúng hơn, cử tri có mục tiêu và quyền tự quyết. BJP được ưa chuộng là vì ông Modi là hiện thân trung thành cho hy vọng và ước mơ cử tri bình dân Ấn Độ hơn là phe đối lập. 


*************

Ukraina loan báo « vô hiệu hóa » tàu cứu hộ của hải quân Nga ở Biển Đen

Thanh Hà

Một ngày sau khi Hạ Viện Mỹ thông qua gói viện trợ 61 tỷ đô la giúp Ukraina đối mặt với chiến tranh, Kiev hôm 21/04/2024 loan báo Hải Quân Ukraina đã vô hiệu hóa tàu Kommouna, ở Crimée. Đây là một chiếc tàu chiến « lâu đời nhất » của Nga. Trong khi đó, chính quyền tại Sébastopol do Nga dựng lên, tuyên bố đã đẩy lùi được một vụ tấn công bằng tên lửa chống hạm do Ukraina tiến hành.

Đăng ngày:

2 phút

Thống đốc Sébastopol, Mikhaïl Razvozhayev, công nhận đã có nhiều mảnh vỡ từ tên lửa rơi xuống một chiếc tàu đang hoạt động và gây ra hỏa hoạn, nhưng các đám cháy đã « nhanh chóng được dập tắt ».

Trong thông cáo trên mạng xã hội X, phát ngôn viên Hải Quân Ukraina Dmytro Pletenchuk thận trọng cho biết chưa thể thẩm định chính xác về mức hư hại đã gây cho con tàu cứu hộ của Nga, nhưng Kommouna dường như « là không thể tiếp tục làm nhiệm vụ ».

Kommouna là một trong những chiếc tàu quân sự cuối cùng lâu đời nhất còn hoạt động. Chiếc tàu này bắt đầu phục vụ từ năm 1915, có trọng tải hơn 3000 tấn, có nhiệm vụ cứu hộ ở các vùng biển sâu và cứu hộ tàu ngầm hay tàu vận tải bị mắc nạn. Từ 1996 tàu Kommouna thường trực tại khu vực Biển Đen.

Tchassiv Yard và Bogdanivka : thông tin trái chiều

Còn tại các khu vực ở miền đông Ukraina, từ chiều qua, bộ Quốc Phòng Nga khẳng định đã « hoàn toàn giải phóng » Bogdanivka, một thị trấn với chưa đầy 100 dân cư trước chiến tranh. Bogdanivka cách thành phố lớn Tchassiv Yard chừng 10 cây số nơi mà quân đội Nga đang quyết tâm đánh chiếm. Nhưng chỉ vài giờ sau đó thì phía Ukraina khẳng định vẫn đẩy lui được quân Nga khỏi Bogdanivka.

Về gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la của Washington cho Kiev vừa được Hạ Viện Mỹ thông qua, điện Kremlin đánh giá khoản viện trợ này « không cho phép làm thay đổi tình thế trên chiến trận »

Trong cuộc họp cấp ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu ngày hôm 22/04/2024 tại Luxembourg, ngoại trưởng Litva khẳng định là Liên Âu không thể « ỉ lại vào Mỹ ». Đức cũng cho rằng Liên Âu cần « tiếp tục đẩy mạnh các cuộc thảo luận tăng viện cho Ukraina nhất là trang bị thêm cho quốc gia này các phương tiện để bảo vệ bầu trời ».


*************

Tòa Bạch Ốc cân nhắc nới lỏng nhập cư cho vợ/chồng của công dân Mỹ

Reuters

Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc các phương cách cấp tình trạng pháp lý và giấy phép làm việc tạm thời cho những di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Mỹ, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết hôm 22/4, một động thái có thể tiếp thêm sinh lực cho một số đảng viên Dân chủ trước cuộc bầu cử tháng 11.

Các nhà lập pháp bên đảng Dân chủ và các nhóm vận động đã gây áp lực buộc Tổng thống Joe Biden có các bước bảo vệ di dân đang hiện diện ở Mỹ bất hợp pháp trong lúc ông Biden đang xem xét các hành động hành pháp nhằm giảm bớt việc vượt biên bất hợp pháp.

Di trú đã nổi lên như một mối quan tâm hàng đầu của cử tri, đặc biệt là trong số các đảng viên Cộng hòa trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, giữa ông Biden, một đảng viên Dân chủ, với người tiền nhiệm thuộc đảng Cộng hòa, Donald Trump.

Ông Trump nói các chính sách ít hạn chế hơn của ông Biden đã dẫn đến sự gia tăng tình trạng di dân bất hợp pháp.

Tòa Bạch Ốc trong những tháng gần đây đã xem xét khả năng thực hiện các hành động hành pháp để chặn di dân ở biên giới Mỹ-Mexico nếu việc vượt biên đạt đến một ngưỡng nhất định, làm dấy lên sự chỉ trích từ một số đảng viên Dân chủ và những người hoạt động bảo vệ di dân.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền Biden cũng xem xét khả năng áp dụng biện pháp “nhân đạo tại chỗ” đối với vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ.

Biện pháp vừa kể sẽ cho phép tiếp cận giấy phép làm việc và là con đường khả dĩ tiến tới nhập tịch. Các nguồn tin cho biết chưa có hành động nào sắp xảy ra hoặc đã chung quyết.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền “liên tục đánh giá các lựa chọn chính sách khả thi” nhưng từ chối xác nhận các cuộc thảo luận xung quanh các hành động cụ thể.

Phát ngôn viên nói: “Chính quyền vẫn cam kết đảm bảo những người đủ điều kiện được giúp đỡ có thể nhận được giúp đỡ nhanh chóng và cam kết xây dựng một hệ thống di trú công bằng hơn và nhân đạo hơn”.

Theo dữ liệu của tổ chức vận động FWD.us, ước tính có khoảng 1,1 triệu di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Một nhóm gồm 86 đảng viên Dân chủ đã gửi thư cho ông Biden và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào năm ngoái kêu gọi họ bảo vệ vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ và tạo ra quy trình đoàn tụ gia đình cho những người ở bên ngoài đất nước.


**************

voatiengviet.com

Tòa Bạch Ốc cân nhắc nới lỏng nhập cư cho vợ/chồng của công dân Mỹ

Reuters

Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc các phương cách cấp tình trạng pháp lý và giấy phép làm việc tạm thời cho những di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Mỹ, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết hôm 22/4, một động thái có thể tiếp thêm sinh lực cho một số đảng viên Dân chủ trước cuộc bầu cử tháng 11.

Các nhà lập pháp bên đảng Dân chủ và các nhóm vận động đã gây áp lực buộc Tổng thống Joe Biden có các bước bảo vệ di dân đang hiện diện ở Mỹ bất hợp pháp trong lúc ông Biden đang xem xét các hành động hành pháp nhằm giảm bớt việc vượt biên bất hợp pháp.

Di trú đã nổi lên như một mối quan tâm hàng đầu của cử tri, đặc biệt là trong số các đảng viên Cộng hòa trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, giữa ông Biden, một đảng viên Dân chủ, với người tiền nhiệm thuộc đảng Cộng hòa, Donald Trump.

Ông Trump nói các chính sách ít hạn chế hơn của ông Biden đã dẫn đến sự gia tăng tình trạng di dân bất hợp pháp.

Tòa Bạch Ốc trong những tháng gần đây đã xem xét khả năng thực hiện các hành động hành pháp để chặn di dân ở biên giới Mỹ-Mexico nếu việc vượt biên đạt đến một ngưỡng nhất định, làm dấy lên sự chỉ trích từ một số đảng viên Dân chủ và những người hoạt động bảo vệ di dân.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền Biden cũng xem xét khả năng áp dụng biện pháp “nhân đạo tại chỗ” đối với vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ.

Biện pháp vừa kể sẽ cho phép tiếp cận giấy phép làm việc và là con đường khả dĩ tiến tới nhập tịch. Các nguồn tin cho biết chưa có hành động nào sắp xảy ra hoặc đã chung quyết.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền “liên tục đánh giá các lựa chọn chính sách khả thi” nhưng từ chối xác nhận các cuộc thảo luận xung quanh các hành động cụ thể.

Phát ngôn viên nói: “Chính quyền vẫn cam kết đảm bảo những người đủ điều kiện được giúp đỡ có thể nhận được giúp đỡ nhanh chóng và cam kết xây dựng một hệ thống di trú công bằng hơn và nhân đạo hơn”.

Theo dữ liệu của tổ chức vận động FWD.us, ước tính có khoảng 1,1 triệu di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Một nhóm gồm 86 đảng viên Dân chủ đã gửi thư cho ông Biden và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào năm ngoái kêu gọi họ bảo vệ vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ và tạo ra quy trình đoàn tụ gia đình cho những người ở bên ngoài đất nước.


*************

voatiengviet.com

Bộ Ngoại giao Mỹ: Việt Nam đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia

VOA Tiếng Việt

Hôm 22/4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền 2023, cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền, nhấn mạnh vụ bắt giam blogger Đường Văn Thái như là một trường hợp “đàn áp xuyên quốc gia” của chính quyền Hà Nội.

“Không có thay đổi đáng kể nào về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua”, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết trong phần mở đầu bản báo cáo dài 59 trang.

Báo cáo cho biết tính đến ngày 31/10/2023, chính quyền Việt Nam giam giữ ít nhất 187 người vì hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 162 người bị kết án và 25 người đang bị tạm giam chờ xét xử.

Riêng về các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, từ ngày 1/1 đến ngày 31/10, chính quyền đã bắt giữ 25 người và kết án 23 người chỉ vì họ thực hiện các quyền con người được quốc tế công nhận.

Hầu hết các vụ bắt giữ và kết án này đều liên quan đến việc viết blog trực tuyến và các bị cáo bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” (Điều 117 Bộ Luật Hình sự) và “lợi dụng quyền tự do dân chủ” (Điều 331 Bộ Luật Hình sự).

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại buổi công bố Báo cáo Nhân quyền 2023, Washington, DC., ngày 22/4/2024. Photo AP.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại buổi công bố Báo cáo Nhân quyền 2023, Washington, DC., ngày 22/4/2024. Photo AP.

Báo cáo nêu bật sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam qua vụ bắt giam blogger nổi tiếng Đường Văn Thái: “Vào tháng 4, ông Đường Văn Thái, một blogger trốn khỏi Việt Nam sang Thái Lan vào năm 2019, đã mất tích ở Bangkok, theo gia đình ông”.

Mặc dù chính quyền tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã bắt giữ một người đàn ông có tên Đường Văn Thái vào ngày 14/4 vì tội “nhập cảnh trái phép”, các tổ chức phi chính phủ và truyền thông đưa tin rằng ông Thái đã bị chính quyền Việt Nam ở Thái Lan bắt cóc và cưỡng bức đưa về Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Bộ Công an nêu rõ rằng ông Thái bị cáo buộc với tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ và tính đến tháng 12/2023, ông vẫn còn bị tạm giam”, báo cáo viết.

Báo cáo dẫn lời blogger Lê Anh Hùng ở Hà Nội cho hay nhân viên y tế và bệnh nhân đã đánh đập ông trong thời gian ông bị giam giữ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương số 1 từ năm 2019-2023. “Ông nói rằng nhân viên bệnh viện đã tiêm cho ông một loại thuốc gây ảo giác và hôn mê rồi trói ông vào một chiếc giường kim loại để ông không thể phản đối việc tiêm thuốc này”, báo cáo mô tả lại.

“Chính phủ tiếp tục sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia và những quy định mơ hồ khác của bộ luật hình sự để bỏ tù các nhà hoạt động bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa trên mạng và các nhà bất đồng chính kiến”, báo cáo viết.

Chính quyền đã bắt giam ông Phan Tất Thành từ ngày 5/7 mà không có lệnh bắt giam, mãi cho đến ngày 25/7, công an mới gửi giấy tạm giam cho gia đình về việc tạm giam tính từ ngày 13/7, báo cáo dẫn thông tin từ gia đình ông Thành cho biết.

Ông Phan Tất Chí, cha của ông Thành, chia sẻ với VOA, về việc con ông bị công an Tp. Hồ Chí Minh bắt giam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự:

“Đích thân tôi đến cơ quan an ninh điều tra vào ngày 25/7 thì họ mới đưa một quyết định tạm giam ký ngày 13/7. Tôi chất vấn họ vì sao họ bắt giam bắt con tôi từ tuần trước đó mà ghi ngày 13/7. Họ vu vơ, lảng tránh, nói vòng vo. Rõ ràng họ bắt người vô tội vạ”.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về bản báo mới này của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng chưa được phản hồi.

Vào tháng 3/2023, sau khi Washington công bố báo cáo nhân quyền 2022, Hà Nội nói rằng phía Mỹ đưa ra nhận định “thiếu khách quan” về tình hình Việt Nam.

Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 23/3/2023: “Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam”.

Vẫn như những lần trước, phía Việt Nam nói rằng việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là “chính sách nhất quán” của họ, viện dẫn rằng “các quyền tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cũng như triển khai trong thực tiễn”.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 23 -4 -2024:

xxxx


Hoaluc 3
****************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(HRW) – Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Liên Hiệp Quốc gây sức ép, đòi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trong thông cáo ngày 22/04/2024 HRW xem đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR dự trù vào ngày 07/05/2024 là cơ hội để các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đòi Hà Nội « cải cách thực sự », chấm dứt đàn áp các nhà bất đồng chính kiến. Tháng 2/2024 chính quyền Việt Nam từng chỉ trích UPR « không khách quan ». Human Rights Watch lên án Việt Nam « đè nén có hệ thống các quyền dân sự và chính trị »

(Reuters) – Tòa Bảo Hiến Indonesia bác đơn của ứng cử viên tổng thống Anies Baswedan. Bị thua ông Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 2/2024, ứng viên Anies Baswedan đã đệ đơn kiện lên Tòa Bảo Hiến. Trong phán quyết hôm nay 22/04/2024 tòa kết luận « không có bằng chứng gian lận bầu cử » và hay chính quyền mãn nhiệm của tổng thống Joko Widodo đã can thiệp, tạo thuận lợi cho ông Subianto. Như vậy là không còn trở ngại nào để tháng 10/2024 Prabowo Subianto chính thức nhậm chức, kế vị tổng thống Joko Widodo. 

(AFP) – Một giáo sư Nhật Bản « mất tích tại Trung Quốc ». Chính quyền Tokyo ngày 22/04/2024 thông báo nhà Trung Quốc học Phạm Vân Đào (Fan Yuntao), 61 tuổi, giảng dậy tại đại học Kyoto đã mất tích sau một chuyến hồi hương về thăm gia đình ở Hoa Lục. Vị giáo sư này đã bặt vô âm tín từ tháng 2/2023 khi ông về thăm gia đình tại Trung Quốc. AFP nhắc lại ông Phạm Vân Đào là giáo sư thứ Tư người Trung Quốc giảng dạy tại Nhật Bản mất tích khi họ về thăm gia đình ở nguyên quán.

(AFP) – Hồng Kông cấm sử dụng một số đồ nhựa. Kể từ hôm nay 22/04/2024 muỗng, nĩa hay bát, đĩa nhựa bị cấm sử dụng trong nhà hàng và các dịch vụ ăn uống. Với dân số 7,5 triệu người, mỗi ngày Hồng Kông thải ra hơn 2.300 tấn nhựa theo thống kê của hồi năm 2021. Với quy định mới, các nhà hàng có 6 tháng để thích nghi. Sau thời hạn nói trên, sử dụng bát đĩa nhựa sẽ bị phạt tới 100.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 12.000 euro. 

(AFP) – Đức bắt ba công dân bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong thông cáo ngày 22/04/2024, văn phòng công tố liên bang cho biết ba người gồm Herwig F. và cặp vợ chồng Ina F. và Thomas R., bị bắt ở miền tây Đức vì « bị tình nghi làm việc cho một cơ quan tình báo Trung Quốc từ trước tháng 06/2022 ».

(AFP) – Ba Lan sẵn sàng để NATO triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Trong buổi phỏng vấn với nhật báo Fakt ngày 22/04/2024, tổng thống Andrzej Duda nhắc lại « chủ đề đã được đề cập nhiều lần » nếu như liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO muốn tăng cường sườn Đông trong bối cảnh Nga triển khai nhiều vũ khí mới ở Kaliningrad và nước Belarus láng giềng. Cách đây 4 tháng, Mỹ cũng lập hệ thống chống tên lửa ở Redzikowo, miền bắc Ba Lan, chỉ cách Kaliningrad của Nga khoảng 250 km.

(RFI) – Liên Hiệp Quốc chuẩn bị công bố báo cáo về tính độc lập của tổ chức UNRWA. Chiều 22/04/2024, giờ New York, bà Catherine Colonna sẽ công bố báo cáo về cuộc điều tra được tiến hành bí mật hoàn toàn, không có bất kì hình ảnh hay thông tin nào bị rò rỉ. Cựu ngoại trưởng Pháp được tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Gueterres giao đứng đầu một tổ điều tra nội bộ xem cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine có vượt khỏi khuôn khổ hành động hay không. Trong khi đó, Israel tiếp tục oanh kích dải Gaza theo lời đe dọa gia tăng sức ép đối với lực lượng Hamas vì theo phát biểu ngày 21/04 của thủ tướng Netanyahu, đó là « cách duy nhất để giải phóng các con tin và giành chiến thắng ».

(AFP) – Năm 2023 là năm kỉ lục về số ngày nắng nóng « gay gắt » tại châu Âu. Trong báo cáo ngày 22/04/2024, đài quan sát khí hậu châu Âu Copernicus và tổ chức Khí tượng Thế giới (OMM) cho biết ngày 23/07 là ngày nóng nhất trong năm 2023. Khoảng 13% châu Âu hứng chịu nhiệt độ cực cao và đây là kỉ lục chưa từng có. Ngoài các đợt nắng nóng, châu Âu còn hứng chịu nhiều thiên tai cực đoan trong năm 2023 gây thiệt hại khoảng 13,4 tỉ euro : khoảng 2 triệu người bị ngập lụt hoặc bão ; các đợt hạn hán nghiêm trong tác động đến bán đảo Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha và Đông Âu ; 96.000 hecta rừng bị cháy ở Hy Lạp.

(AFP) – Tổ chức quốc tế bảo vệ người tàn tật Handicap International báo động 75 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới là nạn nhân của các loại thuốc nổ gây thương tích ở quy mô chưa từng thấy cho thường dân. Theo báo cáo được công bố hôm 22/04/2024, trong năm qua số thường dân thiệt mạng tăng 122 % so với hồi 2022 ; hơn 760 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng y tế. Thêm 80 % các trường học hay cơ quan nhân đạo là mục tiêu bị tấn công. Một phần lớn của hiện tượng này do chiến tranh Ukraina và xung đột tại Gaza gây nên.

(AFP) – Một căn cứ của liên quân quốc tế tại miền bắc Syria bị trúng 5 quả rocket. Vụ tấn công trong đêm qua Chủ Nhật 21/04/2024 được cho là do lực lượng thân Iran đồn trú tại khu vực miền bắc Irak tiến hành, nhắm vào căn cứ Kharab Al Jir nơi có nhiều lính Mỹ đóng quân. Theo các giới chức an ninh Irak, đây là một vụ tấn công ở quy mô lớn xảy ra sau một thời gian khá yên ắng và có thể là do Lực Lượng Kháng Chiến Hồi Giáo Irak, do Teheran giật dây tiến hành. Tổ chức này tuyên bố ủng hộ người Palestine. Hoa Kỳ hiện đang triển khai khoảng 2.500 lính tại Irak và gần 900 quân nhân tại Syria.
************

Những quả đạn pháo Nga có chữ Trung Quốc gây xôn xao ở Ukraine

Một người dùng X (Twitter) có tên GrishaPutin được cho là cung cấp dịch vụ vẽ chữ Trung Quốc lên các quả đạn pháo Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, dân mạng Trung Quốc cho rằng đây có thể là sản phẩm photoshop.

Quả đạn với dòng chữ

Quả đạn với dòng chữ "Tình hữu nghị Trung - Nga vạn tuế" (Tình hữu nghị Trung - Nga muôn năm) - Ảnh: THE KYIV POST/Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine

Theo báo The Kyiv Post, công dân Trung Quốc và các nước khác đang trả tiền cho "ít nhất một quân nhân Nga" để người này vẽ thông điệp mà họ mong muốn lên trên những quả đạn pháo.

Tuần trước Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine - tham gia vào hoạt động ở Kherson - công bố một loạt ảnh cho thấy chữ Trung Quốc cùng với các waifu (nhân vật nữ trong thế giới của truyện tranh hoặc anime) được vẽ trên những quả đạn pháo của Nga.

Chẳng hạn trên một quả đạn pháo có dòng chữ bằng tiếng Trung Quốc với nội dung "Tình hữu nghị Trung - Nga vạn tuế" (tức Tình hữu nghị Trung - Nga muôn năm!).

Trong bức ảnh khác do Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 công bố, có thể thấy nhiều quả đạn súng cối cũng có thông điệp ủng hộ Nga, được viết bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

Một quả đạn có dòng chữ đề cập tới 2 địa phương ở Trung Quốc là "Qingshui" (huyện Thanh Thủy) và Ermao (làng Nhị Mao), nhưng không rõ ẩn ý. Một quả đạn có chữ "Love from Hangzhou, China" (Gửi yêu thương từ Hàng Châu, Trung Quốc).

Trước đây, Chính phủ Trung Quốc đã liên tục bác bỏ thông tin nước này chuyển vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine. Ngoài ra, cũng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga. 

Những quả đạn với các thông điệp ủng hộ Nga - Ảnh: THE KYIV POST/Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine

Những quả đạn với các thông điệp ủng hộ Nga - Ảnh: THE KYIV POST/Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine

Một người dùng X (Twitter) có tên GrishaPutin - tự xưng là "nhân viên cứu trợ nhân đạo" người Nga, có mặc quân phục - được cho là người cung cấp dịch vụ trên.

Trong một bài đăng vào ngày 13-2, GrishaPutin từng cung cấp bảng giá cho các dịch vụ của mình: 30 euro (tương đương 32 USD) để vẽ lên một quả đạn pháo, 15 euro để vẽ lên một quả đạn súng cối và 200 euro để có video xác nhận quả đạn đã được phóng đi.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên người ta nhìn thấy các quả đạn pháo từ Ukraine hoặc Nga chứa các thông điệp (khi quân đội gây quỹ bằng cách vẽ thông điệp từ các nhà tài trợ), nhưng các cuộc điều tra sâu hơn trên các trang mạng xã hội Trung Quốc chỉ ra GrishaPutin từng dùng tới "photoshop" (phần mềm chỉnh sửa) để vẽ lên các quả đạn.

Một số người dùng mạng nghi ngờ GrishaPutin chỉ đơn giản là "photoshop" lên hình các quả đạn pháo. Tuy nhiên, GrishaPutin từng bác bỏ các cáo buộc như vậy và đăng cả video quay cảnh người này thực sự vẽ bằng tay lên trên đạn pháo.

Tóm lại, theo Kyiv Post, có thể xác định được các công dân Trung Quốc - cùng với những công dân nước khác có lập trường thân Nga - nhiều khả năng đã trả tiền cho GrishaPutin để viết thông điệp của họ lên đạn pháo, dù không rõ người này có thực sự vẽ bằng tay hay đơn giản là photoshop.


************
rfi.fr

Tổng tuyển cử tại Ấn Độ : Vì sao ông Modi có rất nhiều khả năng tái đắc cử ?

Minh Anh

Từ ngày 19/04/2024, gần 970 triệu cử tri Ấn Độ được mời gọi tham gia tổng tuyển cử bầu chọn các nghị sĩ. Cuộc bỏ phiếu này gồm bảy giai đoạn, kéo dài trong vòng sáu tuần. Thủ tướng Narendra Modi, mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, theo Ấn giáo cùng đảng Bharatiya Janata (BJP) được dự báo sẽ thắng lớn, cầm quyền thêm nhiệm kỳ thứ ba.

Đăng ngày:

4 phút

Theo giới phân tích, đó còn vì tầm nhìn của BJP về tương lai của Ấn Độ phù hợp với mong muốn đa số người dân : Một Ấn Độ hùng cường về quân sự và kinh tế.

Truyền thông phương Tây những ngày gần đây khi đưa tin về bầu cử Ấn Độ, phần lớn đều tập trung bày tỏ lo lắng về tình trạng suy yếu nền dân chủ Ấn Độ. Thế nhưng, theo The Diplomat, các thăm dò gần đây cho thấy 75% số người dân Ấn Độ được hỏi đánh giá cao thành tích lãnh đạo của thủ tướng Modi.

Các cuộc đột kích thường xuyên nhằm vào một nhà báo hay một tòa soạn là một mối quan tâm rất hạn hẹp của giới tinh hoa và một bộ phận lớn tầng lớp bình dân, vốn dĩ chỉ quan tâm đến hiệu quả hoạt động tổng thể, khả năng mang lại sự thịnh vượng và tầm nhìn của đảng cho tương lai đất nước. Do vậy, đối với họ, đảng BJP và đặc biệt là ông Narendra Modi, là sự lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo đất nước.

Nhà phân tích về quan hệ quốc tế Akhilesh Pillalamarri, trên trang The Diplomat đưa ra ba lý do chính để giải thích.

Thứ nhất, dưới thời thủ tướng Modi, cơ sở hạ tầng đã được cải thiện đáng kể. Hơn một nửa dân số đã được kết nối với Internet, hệ thống đường cao tốc đã tăng gấp đôi, và một mạng lưới đường sắt bán cao tốc được xây dựng.

Quan trọng nhất là nhiều chính sách của đảng BJP và thủ tướng Modi còn cải thiện khả năng tiếp cận hạ tầng thiết yếu cho người dân như nhà vệ sinh và nước máy. Đây chính là điểm mà đảng đối lập Quốc Đại đã thất bại trong việc mang lại những lợi ích cốt lõi cho tầng lớp trung bình của Ấn Độ.

Nếu như tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao (gần 45%), nhưng việc đi tiên phong chuyển tiền mặt trực tiếp qua hệ thống tiền mặt kỹ thuật số cho những người được hưởng phúc lợi, giúp loại bỏ khâu trung gian và nạn tham nhũng, đồng thời tạo điều kiện cho đảng cầm quyền tiếp xúc với người dân nhiều hơn bao giờ hết.

Thứ hai, an ninh nội địa đã được tăng cường. Khi đề cao tinh thần Ấn giáo, xem đấy như là một nguyên tắc cốt lõi, BJP đã thành công trong việc gắn kết Ấn Độ thành một quốc gia – dân tộc. Chính sách này đã giúp tăng cường hội nhập quốc gia, làm suy giảm tình trạng bạo lực của phe nổi dậy theo chủ nghĩa Mao ở miền trung Ấn Độ hay chủ nghĩa ly khai ở đông bắc đất nước nhờ vào việc kết hợp trị an với cải thiện kinh tế.

Đặc biệt, quyết định bãi bỏ quyền tự trị của bang Jammu và Kashmir khi cho thu hồi điều luật 370 của Hiến Pháp, nếu như bị phe đối lập và phương Tây chỉ trích mạnh mẽ, thì đa số người dân Ấn Độ lại tán thành, được cho là đã mang lại một cảm giác bình thường cho Kashmir sau nhiều năm bất ổn và trì trệ kinh tế.

Cuối cùng là tầm nhìn về đất nước. Trên bình diện ý thức hệ, trái với lập trường của đảng Quốc Đại khi cho rằng Ấn Độ chỉ là một liên minh đa quốc gia, chưa bao giờ thực sự tồn tại như một quốc gia cho đến khi có Hiến Pháp 1950, thủ tướng Modi và đảng BJP của ông luôn khẳng định Ấn Độ như là một thực thể văn minh có từ hàng nghìn năm qua. Một quan điểm đã được 96% người dân tán đồng khi cho biết họ tự hào là người Ấn Độ, và có đến 72% tin rằng văn hóa Ấn Độ vượt trội các nền văn hóa khác.

Trong đối nội, nếu như đảng Quốc Đại chủ trương tái phân phối của cải – một mô hình bị cho là giống như Venezuela có nguy cơ gây ra tình trạng nghèo đói và lạm phát tăng vọt, chảy máu dòng vốn và làm mất ảnh hưởng trên thế giới, thì BJP lại hình dung ra một quốc gia giống một trong những « con hổ » Đông Á, đặt trọng tâm vào sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng và chủ nghĩa dân tộc.

Tóm lại, theo nhà nghiên cứu Akhilesh Pillalamarri, nền chính trị tại Ấn Độ không đơn giản chỉ là cuộc đấu tranh giữa độc tài và dân chủ, mà đúng hơn, cử tri có mục tiêu và quyền tự quyết. BJP được ưa chuộng là vì ông Modi là hiện thân trung thành cho hy vọng và ước mơ cử tri bình dân Ấn Độ hơn là phe đối lập. 


*************

Ukraina loan báo « vô hiệu hóa » tàu cứu hộ của hải quân Nga ở Biển Đen

Thanh Hà

Một ngày sau khi Hạ Viện Mỹ thông qua gói viện trợ 61 tỷ đô la giúp Ukraina đối mặt với chiến tranh, Kiev hôm 21/04/2024 loan báo Hải Quân Ukraina đã vô hiệu hóa tàu Kommouna, ở Crimée. Đây là một chiếc tàu chiến « lâu đời nhất » của Nga. Trong khi đó, chính quyền tại Sébastopol do Nga dựng lên, tuyên bố đã đẩy lùi được một vụ tấn công bằng tên lửa chống hạm do Ukraina tiến hành.

Đăng ngày:

2 phút

Thống đốc Sébastopol, Mikhaïl Razvozhayev, công nhận đã có nhiều mảnh vỡ từ tên lửa rơi xuống một chiếc tàu đang hoạt động và gây ra hỏa hoạn, nhưng các đám cháy đã « nhanh chóng được dập tắt ».

Trong thông cáo trên mạng xã hội X, phát ngôn viên Hải Quân Ukraina Dmytro Pletenchuk thận trọng cho biết chưa thể thẩm định chính xác về mức hư hại đã gây cho con tàu cứu hộ của Nga, nhưng Kommouna dường như « là không thể tiếp tục làm nhiệm vụ ».

Kommouna là một trong những chiếc tàu quân sự cuối cùng lâu đời nhất còn hoạt động. Chiếc tàu này bắt đầu phục vụ từ năm 1915, có trọng tải hơn 3000 tấn, có nhiệm vụ cứu hộ ở các vùng biển sâu và cứu hộ tàu ngầm hay tàu vận tải bị mắc nạn. Từ 1996 tàu Kommouna thường trực tại khu vực Biển Đen.

Tchassiv Yard và Bogdanivka : thông tin trái chiều

Còn tại các khu vực ở miền đông Ukraina, từ chiều qua, bộ Quốc Phòng Nga khẳng định đã « hoàn toàn giải phóng » Bogdanivka, một thị trấn với chưa đầy 100 dân cư trước chiến tranh. Bogdanivka cách thành phố lớn Tchassiv Yard chừng 10 cây số nơi mà quân đội Nga đang quyết tâm đánh chiếm. Nhưng chỉ vài giờ sau đó thì phía Ukraina khẳng định vẫn đẩy lui được quân Nga khỏi Bogdanivka.

Về gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la của Washington cho Kiev vừa được Hạ Viện Mỹ thông qua, điện Kremlin đánh giá khoản viện trợ này « không cho phép làm thay đổi tình thế trên chiến trận »

Trong cuộc họp cấp ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu ngày hôm 22/04/2024 tại Luxembourg, ngoại trưởng Litva khẳng định là Liên Âu không thể « ỉ lại vào Mỹ ». Đức cũng cho rằng Liên Âu cần « tiếp tục đẩy mạnh các cuộc thảo luận tăng viện cho Ukraina nhất là trang bị thêm cho quốc gia này các phương tiện để bảo vệ bầu trời ».


*************

Tòa Bạch Ốc cân nhắc nới lỏng nhập cư cho vợ/chồng của công dân Mỹ

Reuters

Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc các phương cách cấp tình trạng pháp lý và giấy phép làm việc tạm thời cho những di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Mỹ, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết hôm 22/4, một động thái có thể tiếp thêm sinh lực cho một số đảng viên Dân chủ trước cuộc bầu cử tháng 11.

Các nhà lập pháp bên đảng Dân chủ và các nhóm vận động đã gây áp lực buộc Tổng thống Joe Biden có các bước bảo vệ di dân đang hiện diện ở Mỹ bất hợp pháp trong lúc ông Biden đang xem xét các hành động hành pháp nhằm giảm bớt việc vượt biên bất hợp pháp.

Di trú đã nổi lên như một mối quan tâm hàng đầu của cử tri, đặc biệt là trong số các đảng viên Cộng hòa trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, giữa ông Biden, một đảng viên Dân chủ, với người tiền nhiệm thuộc đảng Cộng hòa, Donald Trump.

Ông Trump nói các chính sách ít hạn chế hơn của ông Biden đã dẫn đến sự gia tăng tình trạng di dân bất hợp pháp.

Tòa Bạch Ốc trong những tháng gần đây đã xem xét khả năng thực hiện các hành động hành pháp để chặn di dân ở biên giới Mỹ-Mexico nếu việc vượt biên đạt đến một ngưỡng nhất định, làm dấy lên sự chỉ trích từ một số đảng viên Dân chủ và những người hoạt động bảo vệ di dân.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền Biden cũng xem xét khả năng áp dụng biện pháp “nhân đạo tại chỗ” đối với vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ.

Biện pháp vừa kể sẽ cho phép tiếp cận giấy phép làm việc và là con đường khả dĩ tiến tới nhập tịch. Các nguồn tin cho biết chưa có hành động nào sắp xảy ra hoặc đã chung quyết.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền “liên tục đánh giá các lựa chọn chính sách khả thi” nhưng từ chối xác nhận các cuộc thảo luận xung quanh các hành động cụ thể.

Phát ngôn viên nói: “Chính quyền vẫn cam kết đảm bảo những người đủ điều kiện được giúp đỡ có thể nhận được giúp đỡ nhanh chóng và cam kết xây dựng một hệ thống di trú công bằng hơn và nhân đạo hơn”.

Theo dữ liệu của tổ chức vận động FWD.us, ước tính có khoảng 1,1 triệu di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Một nhóm gồm 86 đảng viên Dân chủ đã gửi thư cho ông Biden và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào năm ngoái kêu gọi họ bảo vệ vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ và tạo ra quy trình đoàn tụ gia đình cho những người ở bên ngoài đất nước.


**************

voatiengviet.com

Tòa Bạch Ốc cân nhắc nới lỏng nhập cư cho vợ/chồng của công dân Mỹ

Reuters

Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc các phương cách cấp tình trạng pháp lý và giấy phép làm việc tạm thời cho những di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Mỹ, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết hôm 22/4, một động thái có thể tiếp thêm sinh lực cho một số đảng viên Dân chủ trước cuộc bầu cử tháng 11.

Các nhà lập pháp bên đảng Dân chủ và các nhóm vận động đã gây áp lực buộc Tổng thống Joe Biden có các bước bảo vệ di dân đang hiện diện ở Mỹ bất hợp pháp trong lúc ông Biden đang xem xét các hành động hành pháp nhằm giảm bớt việc vượt biên bất hợp pháp.

Di trú đã nổi lên như một mối quan tâm hàng đầu của cử tri, đặc biệt là trong số các đảng viên Cộng hòa trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, giữa ông Biden, một đảng viên Dân chủ, với người tiền nhiệm thuộc đảng Cộng hòa, Donald Trump.

Ông Trump nói các chính sách ít hạn chế hơn của ông Biden đã dẫn đến sự gia tăng tình trạng di dân bất hợp pháp.

Tòa Bạch Ốc trong những tháng gần đây đã xem xét khả năng thực hiện các hành động hành pháp để chặn di dân ở biên giới Mỹ-Mexico nếu việc vượt biên đạt đến một ngưỡng nhất định, làm dấy lên sự chỉ trích từ một số đảng viên Dân chủ và những người hoạt động bảo vệ di dân.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền Biden cũng xem xét khả năng áp dụng biện pháp “nhân đạo tại chỗ” đối với vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ.

Biện pháp vừa kể sẽ cho phép tiếp cận giấy phép làm việc và là con đường khả dĩ tiến tới nhập tịch. Các nguồn tin cho biết chưa có hành động nào sắp xảy ra hoặc đã chung quyết.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền “liên tục đánh giá các lựa chọn chính sách khả thi” nhưng từ chối xác nhận các cuộc thảo luận xung quanh các hành động cụ thể.

Phát ngôn viên nói: “Chính quyền vẫn cam kết đảm bảo những người đủ điều kiện được giúp đỡ có thể nhận được giúp đỡ nhanh chóng và cam kết xây dựng một hệ thống di trú công bằng hơn và nhân đạo hơn”.

Theo dữ liệu của tổ chức vận động FWD.us, ước tính có khoảng 1,1 triệu di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Một nhóm gồm 86 đảng viên Dân chủ đã gửi thư cho ông Biden và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào năm ngoái kêu gọi họ bảo vệ vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ và tạo ra quy trình đoàn tụ gia đình cho những người ở bên ngoài đất nước.


*************

voatiengviet.com

Bộ Ngoại giao Mỹ: Việt Nam đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia

VOA Tiếng Việt

Hôm 22/4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền 2023, cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền, nhấn mạnh vụ bắt giam blogger Đường Văn Thái như là một trường hợp “đàn áp xuyên quốc gia” của chính quyền Hà Nội.

“Không có thay đổi đáng kể nào về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua”, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết trong phần mở đầu bản báo cáo dài 59 trang.

Báo cáo cho biết tính đến ngày 31/10/2023, chính quyền Việt Nam giam giữ ít nhất 187 người vì hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 162 người bị kết án và 25 người đang bị tạm giam chờ xét xử.

Riêng về các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, từ ngày 1/1 đến ngày 31/10, chính quyền đã bắt giữ 25 người và kết án 23 người chỉ vì họ thực hiện các quyền con người được quốc tế công nhận.

Hầu hết các vụ bắt giữ và kết án này đều liên quan đến việc viết blog trực tuyến và các bị cáo bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” (Điều 117 Bộ Luật Hình sự) và “lợi dụng quyền tự do dân chủ” (Điều 331 Bộ Luật Hình sự).

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại buổi công bố Báo cáo Nhân quyền 2023, Washington, DC., ngày 22/4/2024. Photo AP.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại buổi công bố Báo cáo Nhân quyền 2023, Washington, DC., ngày 22/4/2024. Photo AP.

Báo cáo nêu bật sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam qua vụ bắt giam blogger nổi tiếng Đường Văn Thái: “Vào tháng 4, ông Đường Văn Thái, một blogger trốn khỏi Việt Nam sang Thái Lan vào năm 2019, đã mất tích ở Bangkok, theo gia đình ông”.

Mặc dù chính quyền tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã bắt giữ một người đàn ông có tên Đường Văn Thái vào ngày 14/4 vì tội “nhập cảnh trái phép”, các tổ chức phi chính phủ và truyền thông đưa tin rằng ông Thái đã bị chính quyền Việt Nam ở Thái Lan bắt cóc và cưỡng bức đưa về Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Bộ Công an nêu rõ rằng ông Thái bị cáo buộc với tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ và tính đến tháng 12/2023, ông vẫn còn bị tạm giam”, báo cáo viết.

Báo cáo dẫn lời blogger Lê Anh Hùng ở Hà Nội cho hay nhân viên y tế và bệnh nhân đã đánh đập ông trong thời gian ông bị giam giữ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương số 1 từ năm 2019-2023. “Ông nói rằng nhân viên bệnh viện đã tiêm cho ông một loại thuốc gây ảo giác và hôn mê rồi trói ông vào một chiếc giường kim loại để ông không thể phản đối việc tiêm thuốc này”, báo cáo mô tả lại.

“Chính phủ tiếp tục sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia và những quy định mơ hồ khác của bộ luật hình sự để bỏ tù các nhà hoạt động bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa trên mạng và các nhà bất đồng chính kiến”, báo cáo viết.

Chính quyền đã bắt giam ông Phan Tất Thành từ ngày 5/7 mà không có lệnh bắt giam, mãi cho đến ngày 25/7, công an mới gửi giấy tạm giam cho gia đình về việc tạm giam tính từ ngày 13/7, báo cáo dẫn thông tin từ gia đình ông Thành cho biết.

Ông Phan Tất Chí, cha của ông Thành, chia sẻ với VOA, về việc con ông bị công an Tp. Hồ Chí Minh bắt giam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự:

“Đích thân tôi đến cơ quan an ninh điều tra vào ngày 25/7 thì họ mới đưa một quyết định tạm giam ký ngày 13/7. Tôi chất vấn họ vì sao họ bắt giam bắt con tôi từ tuần trước đó mà ghi ngày 13/7. Họ vu vơ, lảng tránh, nói vòng vo. Rõ ràng họ bắt người vô tội vạ”.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về bản báo mới này của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng chưa được phản hồi.

Vào tháng 3/2023, sau khi Washington công bố báo cáo nhân quyền 2022, Hà Nội nói rằng phía Mỹ đưa ra nhận định “thiếu khách quan” về tình hình Việt Nam.

Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 23/3/2023: “Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam”.

Vẫn như những lần trước, phía Việt Nam nói rằng việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là “chính sách nhất quán” của họ, viện dẫn rằng “các quyền tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cũng như triển khai trong thực tiễn”.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm