Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 7 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx


HoaLuc 2
**************

voatiengviet.com

Kết thúc cuộc điều tra vụ bắn rơi MH17, dù có ‘dấu hiệu’ ông Putin can dự

Reuters

Các công tố viên quốc tế ở La Haye, Hà Lan, hôm thứ Tư (8/2) cho biết họ đã tìm thấy “những dấu hiệu rõ ràng” rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt việc sử dụng ở Ukraine một hệ thống tên lửa của Nga đã bắn hạ máy bay số 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MH17) ở miền đông Ukraine vào năm 2014, theo Reuters.

Tuy nhiên, họ cho biết bằng chứng về sự can dự của ông Putin và các quan chức Nga khác không đủ cụ thể để dẫn đến kết án hình sự và họ sẽ kết thúc cuộc điều tra mà không truy tố thêm.

Nga phủ nhận mọi liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay dân dụng khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Công tố viên Digna van Boetzelaer nói trong một cuộc họp báo ở La Haye: “Cuộc điều tra hiện đã đi đến giới hạn”. Bà cho biết: “Những phát hiện này không đủ để truy tố các nghi phạm mới”.

Vào tháng 11, một tòa án Hà Lan đã kết án hai cựu nhân viên tình báo Nga và một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine về tội giết người vì giúp bố trí hệ thống tên lửa BUK của Nga được sử dụng để bắn hạ máy bay này. Ba người đàn ông nêu trên bị xử vắng mặt và đến nay vẫn chưa bị bắt.

Vào thời điểm chiếc máy bay bị bắn hạ, lực lượng Ukraine đang giao tranh với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào tháng 3/2014, họ đã phủ nhận việc can dự quân sự vào cuộc chiến ở Donetsk vào thời điểm đó.

Nhưng như một phần trong bản án của ba người đàn ông vào tháng 11, tòa án quốc tế ở Hà Lan ra phán quyết rằng Nga trên thực tế đã “kiểm soát tổng thể” các lực lượng ly khai ở Donetsk bắt đầu từ tháng 5/2014.

Các công tố viên cho biết hôm 8/2 rằng họ không thể xác định được các binh sĩ cụ thể chịu trách nhiệm bắn tên lửa làm rơi máy bay này, vốn thuộc lữ đoàn 53 của Nga ở Kursk.

Các công tố viên trích dẫn một cuộc điện đàm giữa các quan chức Nga năm 2014 là bằng chứng cho thấy sự chấp thuận của ông Putin là cần thiết trước khi yêu cầu cung cấp thiết bị của phe ly khai được chấp thuận.

Ngoài ra, họ đã trưng nội dung một cuộc nói chuyện năm 2017 giữa chính ông Putin và giám đốc điều hành do Nga bổ nhiệm của tỉnh Luhansk của Ukraine, trong đó hai bên thảo luận về tình hình quân sự và trao đổi tù nhân.

Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 theo cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” và vào tháng 9 cho biết họ đã sáp nhập tỉnh Donetsk và ba tỉnh khác của Ukraine.

Ông Piet Ploeg, người đứng đầu một tổ chức đại diện cho các nạn nhân, cho biết ông thất vọng vì cuộc điều tra đã kết thúc, nhưng rất vui vì các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy ông Putin có liên quan.

“Chúng tôi không thể làm gì nhiều với việc này, ông Putin không thể bị truy tố”, ông nói. “Chúng tôi muốn biết ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng và điều này nay đã rõ”.


***********

Tổng thống Biden: Hoa Kỳ “sẽ có hành động” nếu bị Trung Quốc đe dọa chủ quyền

Thanh Phương

Hôm qua, 07/02/2023, trong bài diễn văn về “ Tình trạng Liên bang”, tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ “sẽ có hành động” nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền nước Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc xâm phạm không phận Hoa Kỳ.

Hôm thứ Bảy tuần trước, 04/02, ngoài khơi bang South Carolina, quân đội Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc mà Lầu Năm Góc cho là khinh khí cầu do thám nhằm thu thập các thông tin nhạy cảm về nước Mỹ. Bắc Kinh thì vẫn khẳng định đó chỉ là một quả bóng thám không dân sự, chủ yếu nhằm thu thập các dữ liệu khí tượng học. 

Vụ này đã khiến quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng trong những ngày qua đến mức ngoại trưởng Antony Blinken đã đình hoãn vô thời hạn chuyến thăm Bắc Kinh. Hôm thứ Hai, chính phủ Trung Quốc cho rằng khi bắn hạ khinh khí cầu, Hoa Kỳ đã “gây tổn hại nặng nề” cho quan hệ giữa hai nước. Hôm qua, Lầu Năm Góc tiết lộ là hôm thứ Bảy, hôm mà quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu, Bắc Kinh đã từ chối đáp ứng đề nghị của Washington về một cuộc điện đàm giữa bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và đồng nhiệm Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ( Wei Fenghe). 

Bị đối lập chỉ trích là đã phản ứng quá chậm trễ trong vụ khinh khí cầu, thể hiện thái độ “mềm yếu” trước Trung Quốc, tổng thống Biden trong bài diễn văn về Tình trạng Liên bang trước Quốc Hội lưỡng viện hôm qua đã tỏ vẻ cứng rắn, tuyên bố là “Mỹ sẽ không để Trung Quốc hù dọa”. Ông Biden khẳng định Hoa Kỳ “đang trong thế mạnh nhất từ nhiều thập niên qua để cạnh tranh với Trung Quốc hoặc với bất kỳ quốc gia nào khác”. Nhưng tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington chỉ cạnh tranh chứ không muốn có xung đột với Bắc Kinh. 

Đáp lại các phát biểu nói trên của tổng thống Biden, một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ “kiên quyết” bảo vệ các lợi ích của mình, nhưng kêu gọi Hoa Kỳ cùng với Trung Quốc “ đưa quan hệ song phương trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định”. 


*********

rfi.fr

Thông điệp Liên bang: TT Mỹ nêu bật thành tích tạo việc làm, vì dân nghèo và giới trung lưu

Trọng Thành

Trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc Hội, ở Washington, tối hôm qua, 07/02/2023, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định, nước Mỹ cần tiếp tục ‘‘lạc quan, hy vọng, hướng đến tương lai’’.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc Hội, kể từ khi phe đối lập Cộng Hòa giành được đa số, tổng thống Joe Biden khẳng định nóng lòng làm việc với phe đối lập và cam kết sẽ ‘‘hoàn tất công việc’’, mang lại sự ‘‘đoàn kết’’ cho nước Mỹ đang chia rẽ trầm trọng.

Theo AFP, ông Biden đã dành phần chủ yếu trong bài diễn văn dài hơn một giờ đồng hồ nói đến các khó khăn hàng ngày của người dân Mỹ. Bài diễn văn của tổng thống Biden, nêu bật các thành tích trong hai năm cầm quyền đầu tiên, trước hết là việc đẩy lùi nạn thất nghiệp, cũng được coi là một thông điệp hướng đến cử tri, chuẩn bị cho việc ông ra tái tranh cử tổng thống.

Thông tín viên David Thomson tường trình từ Miami:

‘‘Những lời đầu tiên trong bài diễn văn về Tình trạng Liên bang, tổng thống Joe Biden đã dành thời gian nhấn mạnh đến thành tích đẩy lùi thất nghiệp: trong hai năm đầu tiên nhiệm kỳ của ông, nước Mỹ đã tạo thêm được 12 triệu việc làm. Theo tổng thống Biden, cho đến nay đã không có bất cứ tổng thống làm được chuyện này trong vòng 4 năm.

Tổng thống Joe Biden hứa hẹn hành động vì những người bị gạt ra bên lề sự phát triển kinh tế, và hành động vì tầng lớp trung lưu. Joe Biden khẳng định: ‘‘Khi tầng lớp trung lưu ổn, tất cả chúng ta cũng sẽ ổn’’. Ông Biden hoan nghênh việc lạm phát giảm bớt, và trên mặt trận này, ‘‘nước Mỹ đã làm tốt hơn mọi nước khác trên thế giới’’.

Hướng đến các nghị sĩ, tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi: ‘‘Cần hoàn thành phận sự’’, và để hoàn thành phận sự, Joe Biden kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng Hòa, giờ đây chiếm đa số tại Hạ Viện, ‘‘đoàn kết’’. Một lời kêu gọi ít nhiều mang màu sắc không tưởng, bởi cùng lúc đó ông Biden cũng kêu gọi phe Cộng Hòa tiếp tục ủng hộ chương trình tăng thuế đối với những người giàu nhất, cấm dùng súng trường, hay cải cách ngành cảnh sát.  

Joe Biden cũng mời cha mẹ của Tyre Nichols, người thanh niên da đen 29 tuổi bị cảnh sát giết hại tại Memphis, tham dự buổi đọc Thông điệp Liên bang. Rõ ràng là bài phát biểu của tổng thống Biden là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tương lai cho một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Bởi chúng ta biết Joe Biden đang chuẩn bị tái ứng cử, bất chấp tuổi tác. Tổng thống Mỹ vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 và bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ rất thấp ngay trong phe Dân Chủ : chỉ 37% phe Dân Chủ mong muốn Joe Biden tiếp tục làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai’’. 

Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, bài diễn văn năm nay của tổng thống Biden không dành nhiều thời gian cho các vấn đề quốc tế, khác hẳn với thông điệp hồi năm ngoái. Trong Thông điệp Liên bang tối qua, tổng thống Mỹ đã kêu gọi hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa ‘‘đoàn kết’’ để chiến thắng trong ‘‘cuộc cạnh tranh’’ với Trung Quốc. 


***********

voatiengviet.com

Số tử vong trong trận động đất ở Syria-Thổ Nhĩ Kỳ hơn 11.000

Reuters

Các gia đình ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trải qua đêm thứ hai trong cái lạnh cóng hôm 8/2 trong lúc lực lượng cứu hộ gấp rút cứu người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát trong trận động đất lớn xảy ra hôm 6/2 khiến hơn 11.000 người chết, theo Reuters.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục thi thể, một số được phủ chăn và tấm trải giường, số khác được đựng trong túi đựng xác, được xếp thành hàng dài bên ngoài một bệnh viện ở tỉnh Hatay.

Nhiều người trong vùng thảm họa phải đắp chăn ngủ trong ôtô hoặc trên đường phố, sợ chưa dám quay trở lại các tòa nhà bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh 7,8 độ richter - trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999 - xảy ra vào sáng sớm ngày 6/2.

Lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở nước láng giềng Syria cảnh báo rằng số người chết sẽ tiếp tục tăng do một số người sống sót cho biết công tác cứu hộ vẫn chưa đến kịp.

“Lều đâu, xe chở thực phẩm đâu?” bà Melek, 64 tuổi, ở thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, nói và cho biết thêm rằng bà không thấy bất kỳ đội cứu hộ nào.

“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự phân phát thực phẩm nào ở đây, không giống như những thảm họa trước đây ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sống sót sau trận động đất, nhưng chúng tôi sẽ phải chết ở đây vì đói hoặc lạnh”.

Với cường độ mạnh của thảm họa, số người chết đã tăng lên trên 8.500 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Syria, nơi đã bị tàn phá sau 11 năm chiến tranh, con số tử vong được xác nhận đã tăng lên hơn 2.500 người chỉ sau một đêm, theo chính phủ Syria và một cơ quan cứu hộ hoạt động ở vùng tây bắc do phiến quân kiểm soát.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh. Tuy nhiên, cư dân tại một số thành phố bị hư hại của Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự tức giận và thất vọng trước những gì họ cho là phản ứng chậm chạp và không thỏa đáng của chính quyền.

Ông Erdogan dự kiến sẽ đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng vào 8/2.

Một trận động đất đầu tiên và sau đó vài giờ là trận thứ hai có cường độ mạnh tương đương, xảy ra ngay sau 4 giờ sáng thứ Hai (6/2), khiến người dân đang ngủ có rất ít cơ hội để phản ứng.

Trận động đất đã làm hàng nghìn tòa nhà đổ sập, bao gồm bệnh viện, trường học và khu chung cư, làm hàng chục nghìn người bị thương và khiến vô số người mất nhà cửa ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 13,5 triệu người bị ảnh hưởng trong một khu vực kéo dài khoảng 450 km từ Adana ở phía tây đến Diyarbakir ở phía đông.

Tại Syria, trận động đất khiến nhiều người chết ở tận phía nam Hama, cách tâm chấn khoảng 100 km.

Cơ quan quản lý thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người bị thương là trên 38.000 người.


************

voatiengviet.com

TT Zelenskiy thăm London, Anh hứa sẽ huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay NATO

Reuters

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy dự kiến tới London hôm 8/2 trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, và được Anh hứa về viện trợ quân sự mới, bao gồm cả việc huấn luyện phi công Ukraine lái các máy bay chiến đấu tiên tiến của NATO mà phương Tây cho đến nay chưa cung cấp cho Kiev, theo Reuters.

Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông Zelenskiy sẽ phát biểu trước quốc hội và thăm quân đội Ukraine đang huấn luyện ở Anh.

“Chuyến thăm của Tổng thống Zelenskiy tới Vương quốc Anh là minh chứng cho lòng dũng cảm, quyết tâm và chiến đấu của đất nước ông, đồng thời là minh chứng cho tình hữu nghị không thể phá vỡ giữa hai nước chúng ta”, ông Sunak nói trong một tuyên bố.

Văn phòng của ông Sunak công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cũng như kế hoạch đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev. Lần đầu tiên, lực lượng không quân và thủy quân lục chiến Ukraine sẽ được đưa vào chương trình huấn luyện của Anh.

Tuyên bố cho biết: “Khóa đào tạo sẽ đảm bảo các phi công có thể lái các máy bay chiến đấu tinh vi theo tiêu chuẩn của NATO trong tương lai”, mặc dù tuyên bố không đưa ra khung thời gian.

Ông Zelenskiy có phần chắc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tuần này trong nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây cho điều mà Kiev nói sẽ là năm thứ hai mang tính quyết định của cuộc chiến. Các nhà lãnh đạo của khối sẽ tập trung tại Brussels vào thứ Năm (9/2) và thứ Sáu (10/2), và ông Zelenskiy nhận được lời mời tham dự, mặc dù kế hoạch chính thức chưa được công bố.

Ông Zelenskiy đến thăm Hoa Kỳ vào tháng 12/2022 và phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ trong chuyến công du nước ngoài duy nhất được biết đến kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm ngoái.

Các nước phương Tây tăng cường đáng kể cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ đầu năm mới, bao gồm lời hứa cung cấp hàng trăm xe tăng và xe bọc thép. Kiev vẫn muốn có tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu.

Kiev dự báo Moscow sẽ mở cuộc tấn công lớn vào lúc đánh dấu 1 năm Moscow bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24/2/2022.

“Họ cần phải có điều gì đó để thể hiện với người dân của mình và có tham vọng là làm được điều gì đó lớn lao vào ngày này”, Giám đốc an ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói với Reuters hôm 7/2 trong một cuộc phỏng vấn.

Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” để chống lại cái mà họ mô tả là mối đe dọa an ninh từ mối quan hệ của Ukraine với phương Tây, và nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến.

Ukraine nói rằng cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh là phương Tây cho họ khả năng đánh đuổi quân Nga.

Hoa Kỳ và Anh nói sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Nhưng các quốc gia khác cho biết họ có thể làm như vậy, để ngỏ cho một quyết định tập thể của các đồng minh phương Tây.


************

Chiến sự ngày 349: Quân Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?

Lam Vũ

Số liệu thương vong mới

Ukraine ngày 7.2 tuyên bố quân đội Nga vừa trải qua ngày mà số lượng binh sĩ thiệt mạng kỷ lục kể từ đầu chiến sự, giữa lúc Moscow tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực tấn công ở miền đông Ukraine, đưa hàng chục nghìn binh sĩ mới được huy động ra tiền tuyến.

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho hay số quân nhân Nga thiệt mạng đã tăng thêm 1.030 người chỉ sau một đêm (6-7.2), lên mức 133.190, và nói đây là mức tăng cao nhất tính theo ngày từ khi chiến sự bùng nổ cho đến nay. Về phần mình, Nga cho biết lực lượng của họ đã khiến 6.500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong tháng 1.

Chiến sự ngày 349: Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?  - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine ở Donetsk

REUTERS

Số liệu binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương của cả hai bên trong xung đột không thể được xác minh độc lập. Hai bên không bình luận về số liệu đối phương đưa ra.

Nga cảnh báo phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7.2 nói việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang kéo NATO vào xung đột, đồng thời cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự leo thang "khó lường"."Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài xung đột càng lâu càng tốt", Reuters dẫn lời ông Shoigu nói trong một cuộc điện đàm với giới chức quân sự Nga ngày 7.2.

"Để làm điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, công khai thúc giục Ukraine chiếm lãnh thổ của chúng ta. Trên thực tế, những bước đi như vậy đang kéo các nước NATO vào xung đột và có thể dẫn đến sự leo thang khó lường", Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo.


Đức đồng ý chuyển 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

Trang Spiegel Online ngày 7.2 đưa tin hội đồng an ninh của chính phủ Đức đã thông qua việc cung cấp 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine từ các nguồn công nghiệp, nhiều hơn đáng kể so với thông báo trước đó.

Chiến sự ngày 349: Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?  - Ảnh 2.

Xe tăng Leopard 1

CHỤP MÀN HÌNH WIKIPEDIA

Một số xe tăng sẽ được đưa đến Ukraine vào mùa hè này, còn lại phần lớn sẽ được chuyển giao vào năm sau.

Động thái này diễn ra sau quyết định của chính phủ Đức vào tháng trước về việc cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu Leopard 2 hiện đại hơn từ kho dự trữ quân đội, trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.

Lời cảnh báo từ tổng thư ký LHQ

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ngày 6.2 cảnh báo sự leo thang xung đột Ukraine có thể lôi kéo thế giới đến một cuộc chiến rộng lớn hơn. Lời cảnh báo này được ông Guterres đưa ra trong bài phát biểu về các ưu tiên trong năm 2023 trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

"Triển vọng hòa bình cứ giảm dần. Nguy cơ leo thang hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi sợ rằng thế giới không phải đang bước vào cuộc chiến rộng lớn hơn trong trạng thái mộng du, mà đang làm như vậy với đôi mắt mở to", ông Guterres nói.


Nga tăng viện binh đến Donbass

Nga được cho là đang liên tục tập trung lực lượng và khí tài về Donbass để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn sắp tới trong bối cảnh sắp tròn một năm chiến sự. Reuters ngày 7.2 dẫn lời Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của Luhansk cho biết Nga đang tập trung ngày càng nhiều lực lượng tại đây và có khả năng sẽ mở một cuộc tấn công lớn.

"Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều lực lượng dự bị (của Nga) được triển khai theo hướng chúng tôi và chúng tôi đang chứng kiến nhiều thiết bị được đưa đến... Họ mang theo loại đạn được sử dụng khác với trước đây - không còn pháo kích suốt ngày đêm nữa. Họ đang dần bắt đầu tiết kiệm, sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện", ông Haidai cho biết.

Báo cáo tình báo quốc phòng Anh đưa ra ngày 7.2 nhận định quân đội Nga có thể đã cố gắng bắt đầu lại các hoạt động tấn công lớn từ đầu tháng 1 nhằm giành các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Tuy nhiên, các lực lượng Nga giành được rất ít khu vực do "thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết cho một cuộc tấn công thành công", báo cáo cho biết.

Trước đó, tình báo Ukraine ngày 6.2 nói rằng Nga chuẩn bị huy động 300.000 đến 500.000 quân để duy trì một cuộc tấn công lớn ở vùng Donbass.

*************
bbc.com

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: WHO nói số nạn nhân tử vong có thể gấp 8 lần - BBC News Tiếng Việt



  • Tác giả, Tiffany Wertheimer
  • Vai trò, BBC News

Chụp lại video,

Hơn 4.300 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ

Số nạn nhân tử vong từ trận động đất mạnh ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria có thể gấp 8 lần, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

Số người tử vong đã gia tăng nhanh chóng kể từ trận động đất đầu tiên mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Hai 06/02, gần thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 12 giờ sau, một trận động đất mạnh thứ hai xảy ra ở phía bắc, mạnh 7,5 độ Richter, tâm chấn ở quận Elbistan, tỉnh Kahramanmaras.

Cho đến nay, hơn 4.300 người đã thiệt mạng. Những người sống sót cho biết phải mất hai phút để rung lắc dừng hẳn.

Các đợt dư chấn có thể cảm nhận trên khắp khu vực. Số người chết và bị thương ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên nhanh chóng trong ngày thứ Hai 06/02.

WHO cảnh báo con số nạn nhân tử vong vì động đất có thể tăng gấp 8 lần, khi nhiều nạn nhân được kéo ra khỏi đống đổ nát.

"Chúng ta luôn thấy điều tương tự với các trận động đất, không may thay, là các báo cáo ban đầu cho thấy số người chết và bị thương đã tăng đáng kể trong tuần sau đó," quan chức cấp cao phụ trách vấn đề khẩn cấp của WHO tại châu Âu, bà Catherine Smallwood nói với AFP.

Bà Smallwood cho biết thêm là thời tiết băng giá sẽ khiến nhiều người không có nơi trú ẩn, đề cập thêm về các nguy hiểm.

Rất nhiều nạn nhân ở vùng miền bắc Syria, nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hàng triệu người tị nạn đang sống trong những trại ở cả hai phía tại biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng ngàn tòa nhà của cả hai quốc gia đã bị đổ sập, các video cho thấy các tòa nhà bị đổ sập. Nhiều tòa nhà cao 12 tầng đã bị san phẳng, đường sá bị phá hủy/

Lâu đài Gaziantep, một địa điểm mang tính lịch sử trong 2.000 năm cũng đã bị phá hủy.

Phóng viên BBC tại Trung Đông, Anna Foster mô tả cảnh tượng kinh hoàng tại thành phố Osmaniye ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm tại một trong những vùng hay xảy ra động đất nhất trên thế giới.

Vào năm 1999, một trận động đất đã khiến 17.000 người thiệt mạng ở vùng tây bắc. Trận động đất tồi tệ nhất của quốc gia này là vào năm 1939, khi 33.000 người đã bị thiệt mạng tại tỉnh Erzincan, ở miền đông.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Một người bị thương được kéo ra khỏi đống đổ nát sau 26 giờ bị mắc kẹt tại một tòa nhà bị đổ sập ở thành phố Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ), vào ngày 07/02/2023

Theo sau lời kêu gọi trợ giúp từ quốc tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói 45 quốc gia đã đề nghị giúp đỡ.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã kêu gọi một phản ứng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng.

Liên minh châu Âu đã gửi các đội cứu hộ và tìm kiếm đến Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia cứu hộ từ Hà Lan và Romania cũng đang trên đường đến.

Anh Quốc sẽ cử 76 chuyên gia, trang thiết bị và chó cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp, Đức, Israel và Mỹ cũng đã cam kết trợ giúp. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đề nghị trợ giúp cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, và Iran cũng đưa ra đề nghị.

Trận động đất mạnh đến nỗi có thể cảm nhận đến tận Cyprus, Lebanon và Israel.


*************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Nga đưa thêm quân đến Luhansk ''chuẩn bị đợt tấn công mới''

Minh Anh


CHIẾN TRANH NGA - UKRAINA

Đăng ngày:

Một hệ thống tên lửa phòng không Pantsir của Nga ở tỉnh Luhansk, ngày 25/01/2023.
Một hệ thống tên lửa phòng không Pantsir của Nga ở tỉnh Luhansk, ngày 25/01/2023. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraina ngày 07/02/2023 loan báo Nga đang gởi thêm quân  đến miền đông Ukraina, có khả năng chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, có thể « diễn ra bất kỳ lúc nào » kể từ tuần tới. 

Ông Serhi Gaidai, thống đốc tỉnh Luhansk mà phần lớn lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga, khẳng định « ngày càng có nhiều quân dự bị Nga cũng như trang thiết bị quân sự được triển khai trong khu vực (…) ». Cũng theo vị thống đốc này, « những loại đạn dược mang theo được sử dụng khác hẳn với trước đây, không còn những đợt oanh kích 24/24 giờ nữa. Quân Nga bắt đầu tiết kiệm dần, và chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn ». Ông Serhi Gaidai dự đoán việc tập trung quân sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày và đợt phản công của Nga có thể « diễn ra bất kỳ lúc nào kể từ sau ngày 15/02 ». 

Theo đánh giá của cơ quan tình báo Anh được Reuters trích dẫn, từ đầu tháng Giêng năm 2023, quân đội Nga rất có thể tìm cách khởi động lại những chiến dịch tấn công lớn nhằm chiếm lấy những phần lãnh thổ vùng Donetsk hiện do Ukraina kiểm soát. 

Từ nhiều ngày qua, Ukraina dự báo một cuộc tấn công lớn từ Nga đánh dấu một năm cuộc chiến xâm lược Ukraina 24/02/2022, mà Matxcơva vẫn không gọi là chiến tranh, mà chỉ coi là một « chiến dịch quân sự đặc biệt. » 

Về phần mình, Ukraina cũng có kế hoạch mở một cuộc phản công vào mùa xuân để chiếm lại những vùng lãnh thổ bị mất, nhưng Kiev còn phải đợi phương Tây giao tên lửa tầm xa và xe tăng chiến đấu như đã hứa. 

Trong bối cảnh này, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua, trong bài diễn văn trình bày những ưu tiên của định chế trong năm 2023, đã báo động về những « nguy cơ leo thang » chiến sự tại Ukraina. 


**************

rfi.fr

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Ít nhất 4.890 người chết, cứu hộ chạy đua với thời gian

Thùy Dương


THỔ NHĨ KỲ - ĐỘNG ĐẤT

Đăng ngày:

Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian tìm người sống sót sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 07/02/2023.
Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian tìm người sống sót sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 07/02/2023. REUTERS - UMIT BEKTAS

Số người thiệt mạng và bị thương do vụ động đất 7,8 độ Richter vào sáng sớm hôm qua 06/02/2023 tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria vẫn không ngừng gia tăng. Theo số liệu tổng hợp mới nhất được công bố hôm nay 07/02, đã có ít nhất 4.890 người chết. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, trong giá rét, mưa và tuyết, để giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ tính đến sáng hôm nay ít nhất là 3.381 người, và hơn 1.509 nạn nhân ở Syria. Số người bị thương lên tới hàng chục ngàn người. Tuy nhiên, theo AFP, Tổ chức Y tế Thế giới dự báo là số nạn nhân có thể sẽ tăng mạnh so với ước tính ban đầu.

Tình hình càng đáng lo ngại khi các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong suốt ngày hôm qua và đến tận rạng sáng hôm nay, thậm chí mạnh tới 5,5 độ Richter, như ở khu vực cách Golbasi, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, 9 km, lúc 4h13 giờ địa phương (3h13 GMT). Nhiều người dân phải sơ tán, nhưng do sợ động đất mạnh tiếp diễn, họ không dám ngủ trong các khu nhà được bố trí tạm, mà qua đêm ngoài trời lạnh giá.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Erdogan đã ban hành 7 ngày quốc tang, treo cờ rủ đến tối chủ Nhật 12/02. Các trường học đóng cửa cả tuần này. Các trận thi đấu thể thao cũng tạm ngưng đến khi có lệnh mới.

Trong khi đó, tại Syria, cho dù theo các số liệu thống kê thiệt hại nhân mạng ở mức thấp hơn so với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng từ Beyrouth, Paul Khalifeh, thông tín viên RFI trong khu vực cho biết các nỗ lực cứu hộ tại Syria gặp nhiều khó khăn do bão đang càn quét, Syria lại thiếu phương tiện do đang có chiến tranh và bị phương Tây trừng phạt. Damas hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ.

*************

Ukraine cải tổ bộ máy thời chiến

Vi Trân

Mệnh lệnh thời chiến

Ông David Arakhamia, lãnh đạo tại quốc hội của đảng Đầy tớ nhân dân cầm quyền tại Ukraine, cuối tuần qua cho biết lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân sự Kyrylo Budanov sẽ được bổ nhiệm thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, theo trang The Kyiv Independent.

Ukraine cải tổ bộ máy thời chiến  - Ảnh 1.

Ông Kyrylo Budanov, người được cho là sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov

AFP

Ông Arakhamia, đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nói rằng ông Reznikov sẽ chuyển sang làm Bộ trưởng Các ngành công nghiệp chiến lược. Theo ông, mệnh lệnh của thời chiến đòi hỏi những nhân vật có hồ sơ về quốc phòng hoặc an ninh phải đứng đầu các cơ quan như Bộ Quốc phòng. Ông Budanov (37 tuổi) là một trong những người trẻ nhất được thăng cấp tướng tại Ukraine và được đánh giá cao sau những chiến dịch bí mậtÔng Reznikov (57 tuổi) trở thành Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 11.2021 và đã xây dựng mối quan hệ với nhiều quan chức phương Tây, mang về cho Ukraine nguồn viện trợ quân sự nhiều tỉ USD.

Khi được hỏi về tương lai, ông Reznikov nói sẽ tuân thủ quyết định của Tổng thống Zelensky, nhưng ông sẽ từ chối chiếc ghế tại Bộ Các ngành công nghiệp chiến lược vì cảm thấy bản thân "không có chuyên môn".

Việc bổ nhiệm cần được tổng thống đề xuất và quốc hội thông qua. Tuy nhiên, đến hôm qua, Tổng thống Zelensky và ông Budanov chưa bình luận gì về thông tin trên. Ông Arakhamia trong ngày 6.2 nói thêm rằng những thay đổi nhân sự trong ngành quốc phòng sẽ chưa diễn ra trong tuần này nhưng không nêu rõ lý do.

Reuters dẫn lời hai nghị sĩ cấp cao của Ukraine cho hay quy định yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng phải là thường dân đang cản trở việc bổ nhiệm ông Budanov, một vị tướng quân đội. Trong khi đó, nghị sĩ Mariana Bezugla cũng của đảng cầm quyền, giải thích rằng việc thay đổi không diễn ra trong tuần này vì chính quyền đang đánh giá những nguy cơ trước cuộc tấn công tiềm tàng của Nga.

Ukraine nói đã sẵn sàng nghênh đón đợt tấn công mới của Nga

Bakhmut sắp bị bao vây

Thông tin về việc cải tổ bộ máy lãnh đạo Bộ Quốc phòng xuất hiện sau vụ bê bối tham nhũng lớn. Truyền thông Ukraine hồi tháng 1 đưa tin Bộ Quốc phòng đã mua thực phẩm cho quân đội với giá cao hơn giá thị trường gấp 2 - 3 lần. Ông Reznikov bác bỏ thông tin này nhưng Cục Chống tham nhũng quốc gia đã vào cuộc điều tra, dẫn đến việc Thứ trưởng Quốc phòng Vyacheslav Shapovalov từ chức và sau đó bị bắt.

Đợt thay đổi nhân sự tiềm năng này cũng được nhắc đến giữa lúc các quan chức Ukraine dự báo Nga sắp mở đợt tấn công lớn, quanh dịp tròn một năm từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Zelensky hôm qua thừa nhận giao tranh ác liệt đang diễn ra tại miền đông và tình hình tại Donetsk là "rất khó khăn". Theo nhà lãnh đạo, có rất nhiều báo cáo về việc Nga muốn làm điều gì đó mang tính biểu tượng trong tháng 2 để trả thù cho những thất bại hồi năm ngoái. "Chúng tôi thấy sức ép gia tăng trên nhiều khu vực tiền tuyến, cũng như trên mặt trận thông tin", ông Zelensky nói.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 5.2 cho biết Nga đang tiến gần đến việc bao vây TP.Bakhmut ở Donetsk. Tương tự, Bộ trưởng Reznikov của Ukraine cũng cảnh báo Nga đang đẩy mạnh tấn công Bakhmut nhưng nhấn mạnh Kyiv có đủ nguồn dự trữ để cầm chân lực lượng Moscow ngay cả khi nguồn viện trợ quân sự mới nhất của phương Tây chưa được giao kịp.

Chiến sự khốc liệt ở Ukraine qua góc nhìn của tình nguyện viên quân y người Ba Lan

Hôm qua, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store nói rằng nước này có thể viện trợ nhân đạo và quân sự 75 tỉ crown (7,3 tỉ USD) cho Ukraine trong 5 năm tới. Na Uy là nước xuất khẩu năng lượng lớn và đã hưởng lợi từ chiến sự nhờ giá khí đốt tăng cao tại châu Âu hồi năm ngoái. t


*************

voatiengviet.com

Khinh khí cầu của Trung Quốc trên không phận Mỹ đi vào lịch sử gián điệp như thế nào?

Reuters

Khi khinh khí cầu tình nghi do thám của Trung Quốc lần đầu tiên đi vào không phận của Hoa Kỳ ở phía bắc quần đảo Aleutian của Alaska hôm 28/1, các quan chức Mỹ tin rằng có nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo phía bắc qua các khu vực dân cư thưa thớt.

Nhưng hai ngày sau, khinh khí cầu gây bất ngờ khi bay chậm lại, gần như lảng vảng trên Canada. Sau đó, nó thay đổi hướng đi và bay về phía nam trên một quỹ đạo mới mà cuối cùng sẽ đi qua tiểu bang Idaho của Hoa Kỳ, các quan chức cho biết.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói: “Đó là lúc chúng tôi biết vụ này sẽ khác.”

Các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã từng bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ trong quá khứ nhưng cách mà khinh khí cầu lần này di chuyển, hướng tới các địa điểm nhạy cảm của Hoa Kỳ, đã gây báo động cho Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), các quan chức cho biết.

Hoa Kỳ điều hành một căn cứ quân sự và các hầm chứa phi đạn hạt nhân ở Montana, một tiểu bang giáp với Idaho.

Sự xuất hiện của khinh khí cầu Trung Quốc đã gây náo động chính trị ở Hoa Kỳ và khiến nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Antony Blinken, hủy bỏ chuyến đi từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 2 tới Bắc Kinh mà cả hai nước đều hy vọng sẽ ổn định mối quan hệ đang rạn nứt.

Tổng thống Joe Biden hôm 31/1 đã yêu cầu các giải pháp quân sự để đối phó với cuộc khủng hoảng đang gia tăng - nhưng lúc đó vẫn chưa được tiết lộ.

Các quan chức quân sự đã phát triển một kế hoạch bắn hạ khinh khí cầu vào ngày 1/2 khi nó bay qua Montana.

Kế hoạch tiến triển đến mức sân bay Billings hôm 1/2 đã ra lệnh dừng hoạt động trên mặt đất để dọn sạch không phận gần đó khi quân đội huy động máy bay chiến đấu F-22 trong trường hợp ông Biden ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm 2/2: “Cho dù các biện pháp bảo vệ đã được thực hiện, các chỉ huy quân sự của chúng tôi đã đánh giá rằng chúng tôi đã không giảm thiểu rủi ro ở mức đủ thấp, vì vậy chúng tôi đã không thực hiện”.

Một quan chức quân sự khác của Hoa Kỳ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết các mảnh vỡ sẽ rơi xuống ít nhất trong bán kính 11 km, gây nguy cơ chết người cho dân Mỹ và có khả năng làm hư hại cơ sở hạ tầng.

Các quan chức kết luận rằng lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất là bắn hạ khinh khí cầu trên mặt nước, một động thái cũng có thể giúp tình báo Hoa Kỳ thu hồi thiết bị của Trung Quốc để nghiên cứu.

Điều khiển khinh khí cầu

Chính phủ Hoa Kỳ không cho biết địa điểm nào mà khinh khí cầu Trung Quốc đã khảo sát. Nó dường như di chuyển gần các căn cứ nhạy cảm của Hoa Kỳ, bao gồm Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, nơi giám sát 150 hầm chứa phi đạn đạo xuyên lục địa và Căn cứ Không quân Offutt ở Nebraska, nơi có Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm về các lực lượng hạt nhân.

Khinh khí cầu dường như cũng trôi dạt qua Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, nơi vận hành máy bay ném bom B-2 của Lực lượng Không quân.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết khinh khí cầu có thể bay lơ lửng trong gió trên một số khu vực cụ thể.

“Chúng tôi đã thấy nó làm như vậy. Nó lảng vảng trên một số địa điểm nhất định. Nó rẽ trái, rẽ phải. Chúng tôi thấy nó di chuyển bên trong luồng phản lực. Đó là cách nó hoạt động”, quan chức này nói và cho biết thêm rằng khinh khí cầu có cánh quạt và bánh lái.

Trung Quốc nói khinh khí cầu này là một phương tiện dân sự được sử dụng cho mục đích khí tượng và các mục đích khác, và đi lạc vào không phận Hoa Kỳ “hoàn toàn vô tình”.

Ngày 2/2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Thứ trưởng Wendy Sherman đã gặp các quan chức cấp cao từ tòa đại sứ Trung Quốc để truyền đạt “một loạt thông điệp mạnh mẽ”, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết.

Ông Biden đã chỉ đạo đội ngũ của mình bảo vệ các địa điểm tránh bị Trung Quốc thu thập thông tin nhạy cảm trong lúc NORAD theo dõi chuyển động của khinh khí cầu trên khắp lục địa Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cũng bắt đầu thu thập thông tin về khinh khí cầu, bao gồm cả cách thức hoạt động của nó.

Theo một quan chức chính quyền, sau các phát hiện dọc theo đường đi của khinh khí cầu và sự náo động của công chúng, ông Blinken đã quyết định chính thức hoãn chuyến đi đến Trung Quốc vào ngày 2/2. Hôm 3/2, Ngũ Giác Đài dự báo khinh khí cầu sẽ tiếp tục bay qua Hoa Kỳ trong vài ngày nữa.

Chuẩn bị bắn hạ

Nhưng sau những tuyên bố công khai đó, khinh khí cầu tăng tốc, hướng về phía bờ biển Nam Carolina. Các quan chức cho biết không rõ mức độ gia tốc đó là do luồng phản lực hay do hệ thống lái của chính khinh khí cầu.

Tổng thống Biden đã thông qua kế hoạch bắn hạ vào tối 3/2 khi ông đang ở Wilmington, Delaware.

NASA đã phân tích và đánh giá khu vực mảnh vỡ, dựa trên quỹ đạo của khinh khí cầu, thời tiết và “trọng lượng” ước tính của các cảm biến, và một chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ được tiến hành trên biển và trên không.

Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia sứ mệnh bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, nhưng chỉ máy bay chiến đấu F-22 từ Căn cứ Không quân Langley ở Virginia nhã đạn lúc 2:39 phút chiều, sử dụng một phi đạn AIM-9X Sidewinder.

Phi đạn đã đâm thủng khinh khí cầu khi nó bay lơ lửng ở độ cao từ 18-20 km, và rơi xuống biển. Khu vực mảnh vỡ kéo dài khoảng 11 km như dự đoán, nhưng hầu hết rơi xuống vùng nước tương đối nông, chỉ sâu 14 mét.

Một quan chức quân sự nói về hoạt động thu hồi ở Đại Tây Dương: “Điều đó thực sự sẽ làm cho việc này khá dễ dàng”.

Bắn hạ khinh khí cầu xong, chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo cho Trung Quốc trong khi Bộ Ngoại giao thông báo cho các đồng minh của Mỹ.


*************

Tin tức thế giới 7-2: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000



Tin tức thế giới 7-2: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 - Ảnh 1.

Các tòa nhà bị hư hại và sụp đổ sau trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6-2-2023 - Ảnh: IHLAS

Hậu động đất mới đáng sợ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số người chết do thảm họa động đất ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào lúc 4h17 (giờ địa phương) ngày 6-2, gần biên giới với Syria có thể lên đến 8.000 người.

Hiện nay, số người tử vong là hơn 3.500 người và ít nhất 13.580 người bị thương, theo Hãng tin Reuters. Trong số này, đã xác nhận tử vong đối với hơn 2.361 người ở Thổ, và 1.300 người ở Syria.

Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát giữa thời tiết lạnh giá, tuyết rơi.

WHO cho biết trong các thảm họa động đất khác, số người chết và bị thương sẽ tăng lên đáng kể trong tuần tiếp theo. Hơn nữa, thời tiết mùa đông lạnh giá, tuyết rơi sẽ khiến rủi ro tính mạng với những người sống sót phải sống trong cảnh không nhà tăng lên.

Thời tiết này cũng cản trở các nỗ lực tìm kiếm người sống sót.

45 quốc gia đã đề nghị tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi Syria đặc cách cho phép hỗ trợ cho vùng tây bắc Syria, vùng đất cuối cùng do phe nổi dậy chiếm giữ và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.

Riêng Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 15.000 chuyên viên tìm kiếm cứu hộ đến hiện trường vụ động đất.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên hệ với phía Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu về những gì Mỹ có thể hỗ trợ trong thảm họa.

Ngày 6-2, bà Samantha Power, lãnh đạo Tổ chức USAID, cho biết Mỹ đã triển khai một nhóm chuyên gia ứng phó thảm họa hỗ trợ sau trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria.

"Nhóm ứng phó thảm họa sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ở hiện trường, cũng như với các đối tác của chúng tôi và các cơ quan ban ngành trong Chính phủ Mỹ", tuyên bố của USAID cho biết.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ sớm nói chuyện với nhau sau thảm họa.

Tin tức thế giới 7-2: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 - Ảnh 3.

Thành cổ Aleppo ở Syria bị hư hại sau trận động đất ngày 6-2-2023 - Ảnh: AFP

Có người Việt bị thiệt hại vật chất do động đất

* Đại sứ quán Việt Nam sẽ cử người đến hỗ trợ. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tính đến cuối ngày 6-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị thương vong trong trận động đất tại nước này.

Đó là do có ít người Việt sinh sống tại các khu vực xảy ra động đất nhưng có người bị ảnh hưởng về mặt vật chất như nhà cửa đổ nát bởi độ ảnh hưởng của động đất được cảm nhận rất rộng.

Trong mấy ngày tới, Đại sứ quán sẽ cử cán bộ đến một số địa phương có bà con bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ.

69 dư chấn một ngày. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ đã ghi nhận hơn 60 dư chấn ở khu vực xảy ra trận động đất 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong số này, có một dư chấn lớn, mạnh 7,5 độ.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, tất cả các dư chấn chính là những trận động đất riêng lẻ, nhưng do chúng không mạnh hơn trận động đất chính ban đầu nên được gọi là "dư chấn".

* Google sẽ trình làng Bard - ứng dụng chatbot đối đầu ChatGPT. Ngày 6-2, Google cho biết họ sẽ phát hành chatbot có tên Bard - đối đầu với ChatGPT đang làm mưa làm gió của Microsoft.

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho biết chatbot trí tuệ nhân tạo Bard của Google sẽ được giới thiệu thử nghiệm và công chúng có thể được tiếp cận "trong vài tuần tới".

Bard của Google dựa trên LaMDA, hệ thống mô hình ngôn ngữ dành cho ứng dụng trò chuyện do Google phát triển trong nhiều năm qua.

"Bard kết hợp chiều rộng kiến thức của thế giới với sức mạnh, trí thông minh và sự sáng tạo của các mô hình ngôn ngữ rộng lớn của chúng tôi", ông Pichai nói, đề cập đến công nghệ đằng sau của Bard.

"Nó dựa trên thông tin từ các trang web để đưa ra các phản hồi mới, chất lượng cao" - ông bổ sung.

Tin tức thế giới 7-2: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 - Ảnh 5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ở Kiev, Ukraine ngày 2-2-2023 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ đi châu Âu? Ngày 6-2, Liên minh châu Âu cho biết ông Volodymyr Zelensky được mời tới dự hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo Liên minh châu Âu. Từ giữa tuần qua, đã có tin ông Zelensky có thể đi Brussels trong tuần này.

Người phát ngôn của ông Charles Michel, chủ tịch Hội đồng châu Âu, đã viết trên Twitter xác nhận ông Charles Michel và các lãnh đạo quốc gia của EU đã mời ông Zelensky "trực tiếp dự một hội nghị thượng đỉnh trong tương lai".

Người phát ngôn, Barend Leyts, không cho biết khi nào ông Zelensky có thể nhận lời mời và từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do bảo mật.

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của EU diễn ra vào ngày 9 và 10-2 trong tuần này tại Brussels.

* Thành phố Ulsan ra mắt phiên bản báo điện tử đa ngữ, trong đó có tiếng Việt. Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, báo Ulsan City News của thành phố Ulsan nằm ở phía Đông Nam nước này đã cho ra mắt phiên bản đa ngữ, trong đó có tiếng Việt. Ulsan là thành phố lớn thứ 7 của Hàn Quốc.

Phiên bản đa ngữ của tờ báo điện tử Ulsan City News được xuất bản với tổng cộng 11 ngôn ngữ nhằm mục đích cung cấp nhiều tin tức khác nhau cho người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế, người nhập cư kết hôn và khách du lịch tại Ulsan, đồng thời cũng là một cách thức giúp thành phố Ulsan tăng cường quảng bá.

Tắm thánh ở Nepal

Các tín đồ Hindu tắm thánh ở sông Hanumante, ngoại ô thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 5-2, ngày cuối cùng của lễ hội Madhav Narayan kéo dài một tháng để cầu nguyện cuộc sống viên mãn - Ảnh: AFP


*************

Trận động đất thứ hai 7,7 độ Richter ập xuống miền trung Thổ Nhĩ Kỳ

Thụy Miên

Trận động đất thứ hai 7,7 độ Richter ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Cứu hộ động đất Syria

REUTERS

EMSC cho biết trận động đất thứ hai xảy ra ở độ sâu 2 km, cách đông bắc Kahramanmaraş của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 67 km, theo thông tin từ Reuters.

Còn Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS) đưa con số 7,5 độ Richter cho trận động đất thứ hai.

Cùng lúc, Cơ quan ứng phó thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cũng xác nhận cơn địa chấn thứ hai 7,6 độ Richter ở vùng Kahramanmaras. AFAD thông báo tâm chấn ở độ sâu 7 km, ở vùng Elbistan của tỉnh Kahramanmaras.

Trước đó trong ngày, trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở cùng khu vực. Đến tối nay (6.2), số người chết Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong trận động đất đầu ngày đã tăng lên ít nhất 1.504 người, trong khi hàng ngàn người khác bị thương. 

Động đất 7,9 độ gây thương vong hàng trăm người ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Tại Syria, đến nay có ít nhất 592 người thiệt mạng, bao gồm 371 trường hợp đa số ở các vùng Aleppo, Hama, Latakia và Tartus, theo Hãng thông tấn SANA. Hơn 1.000 người bị thương ở nước này. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 912 người tử vong, 5.385 người bị thương, theo Đài CNN dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. 

Các đội ngũ cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu người sống sót khỏi những đống tòa nhà đổ nát, trong khi NATO, EU và 45 nước/vùng lãnh thổ đề nghị hỗ trợ sau thảm kịch.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 7 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx


HoaLuc 2
**************

voatiengviet.com

Kết thúc cuộc điều tra vụ bắn rơi MH17, dù có ‘dấu hiệu’ ông Putin can dự

Reuters

Các công tố viên quốc tế ở La Haye, Hà Lan, hôm thứ Tư (8/2) cho biết họ đã tìm thấy “những dấu hiệu rõ ràng” rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt việc sử dụng ở Ukraine một hệ thống tên lửa của Nga đã bắn hạ máy bay số 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MH17) ở miền đông Ukraine vào năm 2014, theo Reuters.

Tuy nhiên, họ cho biết bằng chứng về sự can dự của ông Putin và các quan chức Nga khác không đủ cụ thể để dẫn đến kết án hình sự và họ sẽ kết thúc cuộc điều tra mà không truy tố thêm.

Nga phủ nhận mọi liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay dân dụng khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Công tố viên Digna van Boetzelaer nói trong một cuộc họp báo ở La Haye: “Cuộc điều tra hiện đã đi đến giới hạn”. Bà cho biết: “Những phát hiện này không đủ để truy tố các nghi phạm mới”.

Vào tháng 11, một tòa án Hà Lan đã kết án hai cựu nhân viên tình báo Nga và một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine về tội giết người vì giúp bố trí hệ thống tên lửa BUK của Nga được sử dụng để bắn hạ máy bay này. Ba người đàn ông nêu trên bị xử vắng mặt và đến nay vẫn chưa bị bắt.

Vào thời điểm chiếc máy bay bị bắn hạ, lực lượng Ukraine đang giao tranh với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào tháng 3/2014, họ đã phủ nhận việc can dự quân sự vào cuộc chiến ở Donetsk vào thời điểm đó.

Nhưng như một phần trong bản án của ba người đàn ông vào tháng 11, tòa án quốc tế ở Hà Lan ra phán quyết rằng Nga trên thực tế đã “kiểm soát tổng thể” các lực lượng ly khai ở Donetsk bắt đầu từ tháng 5/2014.

Các công tố viên cho biết hôm 8/2 rằng họ không thể xác định được các binh sĩ cụ thể chịu trách nhiệm bắn tên lửa làm rơi máy bay này, vốn thuộc lữ đoàn 53 của Nga ở Kursk.

Các công tố viên trích dẫn một cuộc điện đàm giữa các quan chức Nga năm 2014 là bằng chứng cho thấy sự chấp thuận của ông Putin là cần thiết trước khi yêu cầu cung cấp thiết bị của phe ly khai được chấp thuận.

Ngoài ra, họ đã trưng nội dung một cuộc nói chuyện năm 2017 giữa chính ông Putin và giám đốc điều hành do Nga bổ nhiệm của tỉnh Luhansk của Ukraine, trong đó hai bên thảo luận về tình hình quân sự và trao đổi tù nhân.

Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 theo cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” và vào tháng 9 cho biết họ đã sáp nhập tỉnh Donetsk và ba tỉnh khác của Ukraine.

Ông Piet Ploeg, người đứng đầu một tổ chức đại diện cho các nạn nhân, cho biết ông thất vọng vì cuộc điều tra đã kết thúc, nhưng rất vui vì các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy ông Putin có liên quan.

“Chúng tôi không thể làm gì nhiều với việc này, ông Putin không thể bị truy tố”, ông nói. “Chúng tôi muốn biết ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng và điều này nay đã rõ”.


***********

Tổng thống Biden: Hoa Kỳ “sẽ có hành động” nếu bị Trung Quốc đe dọa chủ quyền

Thanh Phương

Hôm qua, 07/02/2023, trong bài diễn văn về “ Tình trạng Liên bang”, tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ “sẽ có hành động” nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền nước Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc xâm phạm không phận Hoa Kỳ.

Hôm thứ Bảy tuần trước, 04/02, ngoài khơi bang South Carolina, quân đội Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc mà Lầu Năm Góc cho là khinh khí cầu do thám nhằm thu thập các thông tin nhạy cảm về nước Mỹ. Bắc Kinh thì vẫn khẳng định đó chỉ là một quả bóng thám không dân sự, chủ yếu nhằm thu thập các dữ liệu khí tượng học. 

Vụ này đã khiến quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng trong những ngày qua đến mức ngoại trưởng Antony Blinken đã đình hoãn vô thời hạn chuyến thăm Bắc Kinh. Hôm thứ Hai, chính phủ Trung Quốc cho rằng khi bắn hạ khinh khí cầu, Hoa Kỳ đã “gây tổn hại nặng nề” cho quan hệ giữa hai nước. Hôm qua, Lầu Năm Góc tiết lộ là hôm thứ Bảy, hôm mà quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu, Bắc Kinh đã từ chối đáp ứng đề nghị của Washington về một cuộc điện đàm giữa bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và đồng nhiệm Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ( Wei Fenghe). 

Bị đối lập chỉ trích là đã phản ứng quá chậm trễ trong vụ khinh khí cầu, thể hiện thái độ “mềm yếu” trước Trung Quốc, tổng thống Biden trong bài diễn văn về Tình trạng Liên bang trước Quốc Hội lưỡng viện hôm qua đã tỏ vẻ cứng rắn, tuyên bố là “Mỹ sẽ không để Trung Quốc hù dọa”. Ông Biden khẳng định Hoa Kỳ “đang trong thế mạnh nhất từ nhiều thập niên qua để cạnh tranh với Trung Quốc hoặc với bất kỳ quốc gia nào khác”. Nhưng tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington chỉ cạnh tranh chứ không muốn có xung đột với Bắc Kinh. 

Đáp lại các phát biểu nói trên của tổng thống Biden, một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ “kiên quyết” bảo vệ các lợi ích của mình, nhưng kêu gọi Hoa Kỳ cùng với Trung Quốc “ đưa quan hệ song phương trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định”. 


*********

rfi.fr

Thông điệp Liên bang: TT Mỹ nêu bật thành tích tạo việc làm, vì dân nghèo và giới trung lưu

Trọng Thành

Trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc Hội, ở Washington, tối hôm qua, 07/02/2023, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định, nước Mỹ cần tiếp tục ‘‘lạc quan, hy vọng, hướng đến tương lai’’.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc Hội, kể từ khi phe đối lập Cộng Hòa giành được đa số, tổng thống Joe Biden khẳng định nóng lòng làm việc với phe đối lập và cam kết sẽ ‘‘hoàn tất công việc’’, mang lại sự ‘‘đoàn kết’’ cho nước Mỹ đang chia rẽ trầm trọng.

Theo AFP, ông Biden đã dành phần chủ yếu trong bài diễn văn dài hơn một giờ đồng hồ nói đến các khó khăn hàng ngày của người dân Mỹ. Bài diễn văn của tổng thống Biden, nêu bật các thành tích trong hai năm cầm quyền đầu tiên, trước hết là việc đẩy lùi nạn thất nghiệp, cũng được coi là một thông điệp hướng đến cử tri, chuẩn bị cho việc ông ra tái tranh cử tổng thống.

Thông tín viên David Thomson tường trình từ Miami:

‘‘Những lời đầu tiên trong bài diễn văn về Tình trạng Liên bang, tổng thống Joe Biden đã dành thời gian nhấn mạnh đến thành tích đẩy lùi thất nghiệp: trong hai năm đầu tiên nhiệm kỳ của ông, nước Mỹ đã tạo thêm được 12 triệu việc làm. Theo tổng thống Biden, cho đến nay đã không có bất cứ tổng thống làm được chuyện này trong vòng 4 năm.

Tổng thống Joe Biden hứa hẹn hành động vì những người bị gạt ra bên lề sự phát triển kinh tế, và hành động vì tầng lớp trung lưu. Joe Biden khẳng định: ‘‘Khi tầng lớp trung lưu ổn, tất cả chúng ta cũng sẽ ổn’’. Ông Biden hoan nghênh việc lạm phát giảm bớt, và trên mặt trận này, ‘‘nước Mỹ đã làm tốt hơn mọi nước khác trên thế giới’’.

Hướng đến các nghị sĩ, tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi: ‘‘Cần hoàn thành phận sự’’, và để hoàn thành phận sự, Joe Biden kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng Hòa, giờ đây chiếm đa số tại Hạ Viện, ‘‘đoàn kết’’. Một lời kêu gọi ít nhiều mang màu sắc không tưởng, bởi cùng lúc đó ông Biden cũng kêu gọi phe Cộng Hòa tiếp tục ủng hộ chương trình tăng thuế đối với những người giàu nhất, cấm dùng súng trường, hay cải cách ngành cảnh sát.  

Joe Biden cũng mời cha mẹ của Tyre Nichols, người thanh niên da đen 29 tuổi bị cảnh sát giết hại tại Memphis, tham dự buổi đọc Thông điệp Liên bang. Rõ ràng là bài phát biểu của tổng thống Biden là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tương lai cho một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Bởi chúng ta biết Joe Biden đang chuẩn bị tái ứng cử, bất chấp tuổi tác. Tổng thống Mỹ vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 và bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ rất thấp ngay trong phe Dân Chủ : chỉ 37% phe Dân Chủ mong muốn Joe Biden tiếp tục làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai’’. 

Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, bài diễn văn năm nay của tổng thống Biden không dành nhiều thời gian cho các vấn đề quốc tế, khác hẳn với thông điệp hồi năm ngoái. Trong Thông điệp Liên bang tối qua, tổng thống Mỹ đã kêu gọi hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa ‘‘đoàn kết’’ để chiến thắng trong ‘‘cuộc cạnh tranh’’ với Trung Quốc. 


***********

voatiengviet.com

Số tử vong trong trận động đất ở Syria-Thổ Nhĩ Kỳ hơn 11.000

Reuters

Các gia đình ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trải qua đêm thứ hai trong cái lạnh cóng hôm 8/2 trong lúc lực lượng cứu hộ gấp rút cứu người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát trong trận động đất lớn xảy ra hôm 6/2 khiến hơn 11.000 người chết, theo Reuters.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục thi thể, một số được phủ chăn và tấm trải giường, số khác được đựng trong túi đựng xác, được xếp thành hàng dài bên ngoài một bệnh viện ở tỉnh Hatay.

Nhiều người trong vùng thảm họa phải đắp chăn ngủ trong ôtô hoặc trên đường phố, sợ chưa dám quay trở lại các tòa nhà bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh 7,8 độ richter - trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999 - xảy ra vào sáng sớm ngày 6/2.

Lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở nước láng giềng Syria cảnh báo rằng số người chết sẽ tiếp tục tăng do một số người sống sót cho biết công tác cứu hộ vẫn chưa đến kịp.

“Lều đâu, xe chở thực phẩm đâu?” bà Melek, 64 tuổi, ở thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, nói và cho biết thêm rằng bà không thấy bất kỳ đội cứu hộ nào.

“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự phân phát thực phẩm nào ở đây, không giống như những thảm họa trước đây ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sống sót sau trận động đất, nhưng chúng tôi sẽ phải chết ở đây vì đói hoặc lạnh”.

Với cường độ mạnh của thảm họa, số người chết đã tăng lên trên 8.500 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Syria, nơi đã bị tàn phá sau 11 năm chiến tranh, con số tử vong được xác nhận đã tăng lên hơn 2.500 người chỉ sau một đêm, theo chính phủ Syria và một cơ quan cứu hộ hoạt động ở vùng tây bắc do phiến quân kiểm soát.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh. Tuy nhiên, cư dân tại một số thành phố bị hư hại của Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự tức giận và thất vọng trước những gì họ cho là phản ứng chậm chạp và không thỏa đáng của chính quyền.

Ông Erdogan dự kiến sẽ đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng vào 8/2.

Một trận động đất đầu tiên và sau đó vài giờ là trận thứ hai có cường độ mạnh tương đương, xảy ra ngay sau 4 giờ sáng thứ Hai (6/2), khiến người dân đang ngủ có rất ít cơ hội để phản ứng.

Trận động đất đã làm hàng nghìn tòa nhà đổ sập, bao gồm bệnh viện, trường học và khu chung cư, làm hàng chục nghìn người bị thương và khiến vô số người mất nhà cửa ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 13,5 triệu người bị ảnh hưởng trong một khu vực kéo dài khoảng 450 km từ Adana ở phía tây đến Diyarbakir ở phía đông.

Tại Syria, trận động đất khiến nhiều người chết ở tận phía nam Hama, cách tâm chấn khoảng 100 km.

Cơ quan quản lý thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người bị thương là trên 38.000 người.


************

voatiengviet.com

TT Zelenskiy thăm London, Anh hứa sẽ huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay NATO

Reuters

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy dự kiến tới London hôm 8/2 trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, và được Anh hứa về viện trợ quân sự mới, bao gồm cả việc huấn luyện phi công Ukraine lái các máy bay chiến đấu tiên tiến của NATO mà phương Tây cho đến nay chưa cung cấp cho Kiev, theo Reuters.

Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông Zelenskiy sẽ phát biểu trước quốc hội và thăm quân đội Ukraine đang huấn luyện ở Anh.

“Chuyến thăm của Tổng thống Zelenskiy tới Vương quốc Anh là minh chứng cho lòng dũng cảm, quyết tâm và chiến đấu của đất nước ông, đồng thời là minh chứng cho tình hữu nghị không thể phá vỡ giữa hai nước chúng ta”, ông Sunak nói trong một tuyên bố.

Văn phòng của ông Sunak công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cũng như kế hoạch đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev. Lần đầu tiên, lực lượng không quân và thủy quân lục chiến Ukraine sẽ được đưa vào chương trình huấn luyện của Anh.

Tuyên bố cho biết: “Khóa đào tạo sẽ đảm bảo các phi công có thể lái các máy bay chiến đấu tinh vi theo tiêu chuẩn của NATO trong tương lai”, mặc dù tuyên bố không đưa ra khung thời gian.

Ông Zelenskiy có phần chắc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tuần này trong nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây cho điều mà Kiev nói sẽ là năm thứ hai mang tính quyết định của cuộc chiến. Các nhà lãnh đạo của khối sẽ tập trung tại Brussels vào thứ Năm (9/2) và thứ Sáu (10/2), và ông Zelenskiy nhận được lời mời tham dự, mặc dù kế hoạch chính thức chưa được công bố.

Ông Zelenskiy đến thăm Hoa Kỳ vào tháng 12/2022 và phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ trong chuyến công du nước ngoài duy nhất được biết đến kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm ngoái.

Các nước phương Tây tăng cường đáng kể cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ đầu năm mới, bao gồm lời hứa cung cấp hàng trăm xe tăng và xe bọc thép. Kiev vẫn muốn có tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu.

Kiev dự báo Moscow sẽ mở cuộc tấn công lớn vào lúc đánh dấu 1 năm Moscow bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24/2/2022.

“Họ cần phải có điều gì đó để thể hiện với người dân của mình và có tham vọng là làm được điều gì đó lớn lao vào ngày này”, Giám đốc an ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói với Reuters hôm 7/2 trong một cuộc phỏng vấn.

Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” để chống lại cái mà họ mô tả là mối đe dọa an ninh từ mối quan hệ của Ukraine với phương Tây, và nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến.

Ukraine nói rằng cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh là phương Tây cho họ khả năng đánh đuổi quân Nga.

Hoa Kỳ và Anh nói sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Nhưng các quốc gia khác cho biết họ có thể làm như vậy, để ngỏ cho một quyết định tập thể của các đồng minh phương Tây.


************

Chiến sự ngày 349: Quân Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?

Lam Vũ

Số liệu thương vong mới

Ukraine ngày 7.2 tuyên bố quân đội Nga vừa trải qua ngày mà số lượng binh sĩ thiệt mạng kỷ lục kể từ đầu chiến sự, giữa lúc Moscow tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực tấn công ở miền đông Ukraine, đưa hàng chục nghìn binh sĩ mới được huy động ra tiền tuyến.

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho hay số quân nhân Nga thiệt mạng đã tăng thêm 1.030 người chỉ sau một đêm (6-7.2), lên mức 133.190, và nói đây là mức tăng cao nhất tính theo ngày từ khi chiến sự bùng nổ cho đến nay. Về phần mình, Nga cho biết lực lượng của họ đã khiến 6.500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong tháng 1.

Chiến sự ngày 349: Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?  - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine ở Donetsk

REUTERS

Số liệu binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương của cả hai bên trong xung đột không thể được xác minh độc lập. Hai bên không bình luận về số liệu đối phương đưa ra.

Nga cảnh báo phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7.2 nói việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang kéo NATO vào xung đột, đồng thời cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự leo thang "khó lường"."Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài xung đột càng lâu càng tốt", Reuters dẫn lời ông Shoigu nói trong một cuộc điện đàm với giới chức quân sự Nga ngày 7.2.

"Để làm điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, công khai thúc giục Ukraine chiếm lãnh thổ của chúng ta. Trên thực tế, những bước đi như vậy đang kéo các nước NATO vào xung đột và có thể dẫn đến sự leo thang khó lường", Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo.


Đức đồng ý chuyển 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

Trang Spiegel Online ngày 7.2 đưa tin hội đồng an ninh của chính phủ Đức đã thông qua việc cung cấp 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine từ các nguồn công nghiệp, nhiều hơn đáng kể so với thông báo trước đó.

Chiến sự ngày 349: Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?  - Ảnh 2.

Xe tăng Leopard 1

CHỤP MÀN HÌNH WIKIPEDIA

Một số xe tăng sẽ được đưa đến Ukraine vào mùa hè này, còn lại phần lớn sẽ được chuyển giao vào năm sau.

Động thái này diễn ra sau quyết định của chính phủ Đức vào tháng trước về việc cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu Leopard 2 hiện đại hơn từ kho dự trữ quân đội, trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.

Lời cảnh báo từ tổng thư ký LHQ

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ngày 6.2 cảnh báo sự leo thang xung đột Ukraine có thể lôi kéo thế giới đến một cuộc chiến rộng lớn hơn. Lời cảnh báo này được ông Guterres đưa ra trong bài phát biểu về các ưu tiên trong năm 2023 trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

"Triển vọng hòa bình cứ giảm dần. Nguy cơ leo thang hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi sợ rằng thế giới không phải đang bước vào cuộc chiến rộng lớn hơn trong trạng thái mộng du, mà đang làm như vậy với đôi mắt mở to", ông Guterres nói.


Nga tăng viện binh đến Donbass

Nga được cho là đang liên tục tập trung lực lượng và khí tài về Donbass để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn sắp tới trong bối cảnh sắp tròn một năm chiến sự. Reuters ngày 7.2 dẫn lời Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của Luhansk cho biết Nga đang tập trung ngày càng nhiều lực lượng tại đây và có khả năng sẽ mở một cuộc tấn công lớn.

"Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều lực lượng dự bị (của Nga) được triển khai theo hướng chúng tôi và chúng tôi đang chứng kiến nhiều thiết bị được đưa đến... Họ mang theo loại đạn được sử dụng khác với trước đây - không còn pháo kích suốt ngày đêm nữa. Họ đang dần bắt đầu tiết kiệm, sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện", ông Haidai cho biết.

Báo cáo tình báo quốc phòng Anh đưa ra ngày 7.2 nhận định quân đội Nga có thể đã cố gắng bắt đầu lại các hoạt động tấn công lớn từ đầu tháng 1 nhằm giành các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Tuy nhiên, các lực lượng Nga giành được rất ít khu vực do "thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết cho một cuộc tấn công thành công", báo cáo cho biết.

Trước đó, tình báo Ukraine ngày 6.2 nói rằng Nga chuẩn bị huy động 300.000 đến 500.000 quân để duy trì một cuộc tấn công lớn ở vùng Donbass.

*************
bbc.com

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: WHO nói số nạn nhân tử vong có thể gấp 8 lần - BBC News Tiếng Việt



  • Tác giả, Tiffany Wertheimer
  • Vai trò, BBC News

Chụp lại video,

Hơn 4.300 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ

Số nạn nhân tử vong từ trận động đất mạnh ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria có thể gấp 8 lần, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

Số người tử vong đã gia tăng nhanh chóng kể từ trận động đất đầu tiên mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Hai 06/02, gần thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 12 giờ sau, một trận động đất mạnh thứ hai xảy ra ở phía bắc, mạnh 7,5 độ Richter, tâm chấn ở quận Elbistan, tỉnh Kahramanmaras.

Cho đến nay, hơn 4.300 người đã thiệt mạng. Những người sống sót cho biết phải mất hai phút để rung lắc dừng hẳn.

Các đợt dư chấn có thể cảm nhận trên khắp khu vực. Số người chết và bị thương ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên nhanh chóng trong ngày thứ Hai 06/02.

WHO cảnh báo con số nạn nhân tử vong vì động đất có thể tăng gấp 8 lần, khi nhiều nạn nhân được kéo ra khỏi đống đổ nát.

"Chúng ta luôn thấy điều tương tự với các trận động đất, không may thay, là các báo cáo ban đầu cho thấy số người chết và bị thương đã tăng đáng kể trong tuần sau đó," quan chức cấp cao phụ trách vấn đề khẩn cấp của WHO tại châu Âu, bà Catherine Smallwood nói với AFP.

Bà Smallwood cho biết thêm là thời tiết băng giá sẽ khiến nhiều người không có nơi trú ẩn, đề cập thêm về các nguy hiểm.

Rất nhiều nạn nhân ở vùng miền bắc Syria, nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hàng triệu người tị nạn đang sống trong những trại ở cả hai phía tại biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng ngàn tòa nhà của cả hai quốc gia đã bị đổ sập, các video cho thấy các tòa nhà bị đổ sập. Nhiều tòa nhà cao 12 tầng đã bị san phẳng, đường sá bị phá hủy/

Lâu đài Gaziantep, một địa điểm mang tính lịch sử trong 2.000 năm cũng đã bị phá hủy.

Phóng viên BBC tại Trung Đông, Anna Foster mô tả cảnh tượng kinh hoàng tại thành phố Osmaniye ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm tại một trong những vùng hay xảy ra động đất nhất trên thế giới.

Vào năm 1999, một trận động đất đã khiến 17.000 người thiệt mạng ở vùng tây bắc. Trận động đất tồi tệ nhất của quốc gia này là vào năm 1939, khi 33.000 người đã bị thiệt mạng tại tỉnh Erzincan, ở miền đông.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Một người bị thương được kéo ra khỏi đống đổ nát sau 26 giờ bị mắc kẹt tại một tòa nhà bị đổ sập ở thành phố Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ), vào ngày 07/02/2023

Theo sau lời kêu gọi trợ giúp từ quốc tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói 45 quốc gia đã đề nghị giúp đỡ.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã kêu gọi một phản ứng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng.

Liên minh châu Âu đã gửi các đội cứu hộ và tìm kiếm đến Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia cứu hộ từ Hà Lan và Romania cũng đang trên đường đến.

Anh Quốc sẽ cử 76 chuyên gia, trang thiết bị và chó cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp, Đức, Israel và Mỹ cũng đã cam kết trợ giúp. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đề nghị trợ giúp cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, và Iran cũng đưa ra đề nghị.

Trận động đất mạnh đến nỗi có thể cảm nhận đến tận Cyprus, Lebanon và Israel.


*************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Nga đưa thêm quân đến Luhansk ''chuẩn bị đợt tấn công mới''

Minh Anh


CHIẾN TRANH NGA - UKRAINA

Đăng ngày:

Một hệ thống tên lửa phòng không Pantsir của Nga ở tỉnh Luhansk, ngày 25/01/2023.
Một hệ thống tên lửa phòng không Pantsir của Nga ở tỉnh Luhansk, ngày 25/01/2023. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraina ngày 07/02/2023 loan báo Nga đang gởi thêm quân  đến miền đông Ukraina, có khả năng chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, có thể « diễn ra bất kỳ lúc nào » kể từ tuần tới. 

Ông Serhi Gaidai, thống đốc tỉnh Luhansk mà phần lớn lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga, khẳng định « ngày càng có nhiều quân dự bị Nga cũng như trang thiết bị quân sự được triển khai trong khu vực (…) ». Cũng theo vị thống đốc này, « những loại đạn dược mang theo được sử dụng khác hẳn với trước đây, không còn những đợt oanh kích 24/24 giờ nữa. Quân Nga bắt đầu tiết kiệm dần, và chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn ». Ông Serhi Gaidai dự đoán việc tập trung quân sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày và đợt phản công của Nga có thể « diễn ra bất kỳ lúc nào kể từ sau ngày 15/02 ». 

Theo đánh giá của cơ quan tình báo Anh được Reuters trích dẫn, từ đầu tháng Giêng năm 2023, quân đội Nga rất có thể tìm cách khởi động lại những chiến dịch tấn công lớn nhằm chiếm lấy những phần lãnh thổ vùng Donetsk hiện do Ukraina kiểm soát. 

Từ nhiều ngày qua, Ukraina dự báo một cuộc tấn công lớn từ Nga đánh dấu một năm cuộc chiến xâm lược Ukraina 24/02/2022, mà Matxcơva vẫn không gọi là chiến tranh, mà chỉ coi là một « chiến dịch quân sự đặc biệt. » 

Về phần mình, Ukraina cũng có kế hoạch mở một cuộc phản công vào mùa xuân để chiếm lại những vùng lãnh thổ bị mất, nhưng Kiev còn phải đợi phương Tây giao tên lửa tầm xa và xe tăng chiến đấu như đã hứa. 

Trong bối cảnh này, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua, trong bài diễn văn trình bày những ưu tiên của định chế trong năm 2023, đã báo động về những « nguy cơ leo thang » chiến sự tại Ukraina. 


**************

rfi.fr

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Ít nhất 4.890 người chết, cứu hộ chạy đua với thời gian

Thùy Dương


THỔ NHĨ KỲ - ĐỘNG ĐẤT

Đăng ngày:

Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian tìm người sống sót sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 07/02/2023.
Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian tìm người sống sót sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 07/02/2023. REUTERS - UMIT BEKTAS

Số người thiệt mạng và bị thương do vụ động đất 7,8 độ Richter vào sáng sớm hôm qua 06/02/2023 tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria vẫn không ngừng gia tăng. Theo số liệu tổng hợp mới nhất được công bố hôm nay 07/02, đã có ít nhất 4.890 người chết. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, trong giá rét, mưa và tuyết, để giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ tính đến sáng hôm nay ít nhất là 3.381 người, và hơn 1.509 nạn nhân ở Syria. Số người bị thương lên tới hàng chục ngàn người. Tuy nhiên, theo AFP, Tổ chức Y tế Thế giới dự báo là số nạn nhân có thể sẽ tăng mạnh so với ước tính ban đầu.

Tình hình càng đáng lo ngại khi các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong suốt ngày hôm qua và đến tận rạng sáng hôm nay, thậm chí mạnh tới 5,5 độ Richter, như ở khu vực cách Golbasi, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, 9 km, lúc 4h13 giờ địa phương (3h13 GMT). Nhiều người dân phải sơ tán, nhưng do sợ động đất mạnh tiếp diễn, họ không dám ngủ trong các khu nhà được bố trí tạm, mà qua đêm ngoài trời lạnh giá.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Erdogan đã ban hành 7 ngày quốc tang, treo cờ rủ đến tối chủ Nhật 12/02. Các trường học đóng cửa cả tuần này. Các trận thi đấu thể thao cũng tạm ngưng đến khi có lệnh mới.

Trong khi đó, tại Syria, cho dù theo các số liệu thống kê thiệt hại nhân mạng ở mức thấp hơn so với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng từ Beyrouth, Paul Khalifeh, thông tín viên RFI trong khu vực cho biết các nỗ lực cứu hộ tại Syria gặp nhiều khó khăn do bão đang càn quét, Syria lại thiếu phương tiện do đang có chiến tranh và bị phương Tây trừng phạt. Damas hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ.

*************

Ukraine cải tổ bộ máy thời chiến

Vi Trân

Mệnh lệnh thời chiến

Ông David Arakhamia, lãnh đạo tại quốc hội của đảng Đầy tớ nhân dân cầm quyền tại Ukraine, cuối tuần qua cho biết lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân sự Kyrylo Budanov sẽ được bổ nhiệm thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, theo trang The Kyiv Independent.

Ukraine cải tổ bộ máy thời chiến  - Ảnh 1.

Ông Kyrylo Budanov, người được cho là sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov

AFP

Ông Arakhamia, đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nói rằng ông Reznikov sẽ chuyển sang làm Bộ trưởng Các ngành công nghiệp chiến lược. Theo ông, mệnh lệnh của thời chiến đòi hỏi những nhân vật có hồ sơ về quốc phòng hoặc an ninh phải đứng đầu các cơ quan như Bộ Quốc phòng. Ông Budanov (37 tuổi) là một trong những người trẻ nhất được thăng cấp tướng tại Ukraine và được đánh giá cao sau những chiến dịch bí mậtÔng Reznikov (57 tuổi) trở thành Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 11.2021 và đã xây dựng mối quan hệ với nhiều quan chức phương Tây, mang về cho Ukraine nguồn viện trợ quân sự nhiều tỉ USD.

Khi được hỏi về tương lai, ông Reznikov nói sẽ tuân thủ quyết định của Tổng thống Zelensky, nhưng ông sẽ từ chối chiếc ghế tại Bộ Các ngành công nghiệp chiến lược vì cảm thấy bản thân "không có chuyên môn".

Việc bổ nhiệm cần được tổng thống đề xuất và quốc hội thông qua. Tuy nhiên, đến hôm qua, Tổng thống Zelensky và ông Budanov chưa bình luận gì về thông tin trên. Ông Arakhamia trong ngày 6.2 nói thêm rằng những thay đổi nhân sự trong ngành quốc phòng sẽ chưa diễn ra trong tuần này nhưng không nêu rõ lý do.

Reuters dẫn lời hai nghị sĩ cấp cao của Ukraine cho hay quy định yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng phải là thường dân đang cản trở việc bổ nhiệm ông Budanov, một vị tướng quân đội. Trong khi đó, nghị sĩ Mariana Bezugla cũng của đảng cầm quyền, giải thích rằng việc thay đổi không diễn ra trong tuần này vì chính quyền đang đánh giá những nguy cơ trước cuộc tấn công tiềm tàng của Nga.

Ukraine nói đã sẵn sàng nghênh đón đợt tấn công mới của Nga

Bakhmut sắp bị bao vây

Thông tin về việc cải tổ bộ máy lãnh đạo Bộ Quốc phòng xuất hiện sau vụ bê bối tham nhũng lớn. Truyền thông Ukraine hồi tháng 1 đưa tin Bộ Quốc phòng đã mua thực phẩm cho quân đội với giá cao hơn giá thị trường gấp 2 - 3 lần. Ông Reznikov bác bỏ thông tin này nhưng Cục Chống tham nhũng quốc gia đã vào cuộc điều tra, dẫn đến việc Thứ trưởng Quốc phòng Vyacheslav Shapovalov từ chức và sau đó bị bắt.

Đợt thay đổi nhân sự tiềm năng này cũng được nhắc đến giữa lúc các quan chức Ukraine dự báo Nga sắp mở đợt tấn công lớn, quanh dịp tròn một năm từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Zelensky hôm qua thừa nhận giao tranh ác liệt đang diễn ra tại miền đông và tình hình tại Donetsk là "rất khó khăn". Theo nhà lãnh đạo, có rất nhiều báo cáo về việc Nga muốn làm điều gì đó mang tính biểu tượng trong tháng 2 để trả thù cho những thất bại hồi năm ngoái. "Chúng tôi thấy sức ép gia tăng trên nhiều khu vực tiền tuyến, cũng như trên mặt trận thông tin", ông Zelensky nói.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 5.2 cho biết Nga đang tiến gần đến việc bao vây TP.Bakhmut ở Donetsk. Tương tự, Bộ trưởng Reznikov của Ukraine cũng cảnh báo Nga đang đẩy mạnh tấn công Bakhmut nhưng nhấn mạnh Kyiv có đủ nguồn dự trữ để cầm chân lực lượng Moscow ngay cả khi nguồn viện trợ quân sự mới nhất của phương Tây chưa được giao kịp.

Chiến sự khốc liệt ở Ukraine qua góc nhìn của tình nguyện viên quân y người Ba Lan

Hôm qua, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store nói rằng nước này có thể viện trợ nhân đạo và quân sự 75 tỉ crown (7,3 tỉ USD) cho Ukraine trong 5 năm tới. Na Uy là nước xuất khẩu năng lượng lớn và đã hưởng lợi từ chiến sự nhờ giá khí đốt tăng cao tại châu Âu hồi năm ngoái. t


*************

voatiengviet.com

Khinh khí cầu của Trung Quốc trên không phận Mỹ đi vào lịch sử gián điệp như thế nào?

Reuters

Khi khinh khí cầu tình nghi do thám của Trung Quốc lần đầu tiên đi vào không phận của Hoa Kỳ ở phía bắc quần đảo Aleutian của Alaska hôm 28/1, các quan chức Mỹ tin rằng có nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo phía bắc qua các khu vực dân cư thưa thớt.

Nhưng hai ngày sau, khinh khí cầu gây bất ngờ khi bay chậm lại, gần như lảng vảng trên Canada. Sau đó, nó thay đổi hướng đi và bay về phía nam trên một quỹ đạo mới mà cuối cùng sẽ đi qua tiểu bang Idaho của Hoa Kỳ, các quan chức cho biết.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói: “Đó là lúc chúng tôi biết vụ này sẽ khác.”

Các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã từng bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ trong quá khứ nhưng cách mà khinh khí cầu lần này di chuyển, hướng tới các địa điểm nhạy cảm của Hoa Kỳ, đã gây báo động cho Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), các quan chức cho biết.

Hoa Kỳ điều hành một căn cứ quân sự và các hầm chứa phi đạn hạt nhân ở Montana, một tiểu bang giáp với Idaho.

Sự xuất hiện của khinh khí cầu Trung Quốc đã gây náo động chính trị ở Hoa Kỳ và khiến nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Antony Blinken, hủy bỏ chuyến đi từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 2 tới Bắc Kinh mà cả hai nước đều hy vọng sẽ ổn định mối quan hệ đang rạn nứt.

Tổng thống Joe Biden hôm 31/1 đã yêu cầu các giải pháp quân sự để đối phó với cuộc khủng hoảng đang gia tăng - nhưng lúc đó vẫn chưa được tiết lộ.

Các quan chức quân sự đã phát triển một kế hoạch bắn hạ khinh khí cầu vào ngày 1/2 khi nó bay qua Montana.

Kế hoạch tiến triển đến mức sân bay Billings hôm 1/2 đã ra lệnh dừng hoạt động trên mặt đất để dọn sạch không phận gần đó khi quân đội huy động máy bay chiến đấu F-22 trong trường hợp ông Biden ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm 2/2: “Cho dù các biện pháp bảo vệ đã được thực hiện, các chỉ huy quân sự của chúng tôi đã đánh giá rằng chúng tôi đã không giảm thiểu rủi ro ở mức đủ thấp, vì vậy chúng tôi đã không thực hiện”.

Một quan chức quân sự khác của Hoa Kỳ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết các mảnh vỡ sẽ rơi xuống ít nhất trong bán kính 11 km, gây nguy cơ chết người cho dân Mỹ và có khả năng làm hư hại cơ sở hạ tầng.

Các quan chức kết luận rằng lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất là bắn hạ khinh khí cầu trên mặt nước, một động thái cũng có thể giúp tình báo Hoa Kỳ thu hồi thiết bị của Trung Quốc để nghiên cứu.

Điều khiển khinh khí cầu

Chính phủ Hoa Kỳ không cho biết địa điểm nào mà khinh khí cầu Trung Quốc đã khảo sát. Nó dường như di chuyển gần các căn cứ nhạy cảm của Hoa Kỳ, bao gồm Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, nơi giám sát 150 hầm chứa phi đạn đạo xuyên lục địa và Căn cứ Không quân Offutt ở Nebraska, nơi có Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm về các lực lượng hạt nhân.

Khinh khí cầu dường như cũng trôi dạt qua Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, nơi vận hành máy bay ném bom B-2 của Lực lượng Không quân.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết khinh khí cầu có thể bay lơ lửng trong gió trên một số khu vực cụ thể.

“Chúng tôi đã thấy nó làm như vậy. Nó lảng vảng trên một số địa điểm nhất định. Nó rẽ trái, rẽ phải. Chúng tôi thấy nó di chuyển bên trong luồng phản lực. Đó là cách nó hoạt động”, quan chức này nói và cho biết thêm rằng khinh khí cầu có cánh quạt và bánh lái.

Trung Quốc nói khinh khí cầu này là một phương tiện dân sự được sử dụng cho mục đích khí tượng và các mục đích khác, và đi lạc vào không phận Hoa Kỳ “hoàn toàn vô tình”.

Ngày 2/2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Thứ trưởng Wendy Sherman đã gặp các quan chức cấp cao từ tòa đại sứ Trung Quốc để truyền đạt “một loạt thông điệp mạnh mẽ”, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết.

Ông Biden đã chỉ đạo đội ngũ của mình bảo vệ các địa điểm tránh bị Trung Quốc thu thập thông tin nhạy cảm trong lúc NORAD theo dõi chuyển động của khinh khí cầu trên khắp lục địa Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cũng bắt đầu thu thập thông tin về khinh khí cầu, bao gồm cả cách thức hoạt động của nó.

Theo một quan chức chính quyền, sau các phát hiện dọc theo đường đi của khinh khí cầu và sự náo động của công chúng, ông Blinken đã quyết định chính thức hoãn chuyến đi đến Trung Quốc vào ngày 2/2. Hôm 3/2, Ngũ Giác Đài dự báo khinh khí cầu sẽ tiếp tục bay qua Hoa Kỳ trong vài ngày nữa.

Chuẩn bị bắn hạ

Nhưng sau những tuyên bố công khai đó, khinh khí cầu tăng tốc, hướng về phía bờ biển Nam Carolina. Các quan chức cho biết không rõ mức độ gia tốc đó là do luồng phản lực hay do hệ thống lái của chính khinh khí cầu.

Tổng thống Biden đã thông qua kế hoạch bắn hạ vào tối 3/2 khi ông đang ở Wilmington, Delaware.

NASA đã phân tích và đánh giá khu vực mảnh vỡ, dựa trên quỹ đạo của khinh khí cầu, thời tiết và “trọng lượng” ước tính của các cảm biến, và một chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ được tiến hành trên biển và trên không.

Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia sứ mệnh bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, nhưng chỉ máy bay chiến đấu F-22 từ Căn cứ Không quân Langley ở Virginia nhã đạn lúc 2:39 phút chiều, sử dụng một phi đạn AIM-9X Sidewinder.

Phi đạn đã đâm thủng khinh khí cầu khi nó bay lơ lửng ở độ cao từ 18-20 km, và rơi xuống biển. Khu vực mảnh vỡ kéo dài khoảng 11 km như dự đoán, nhưng hầu hết rơi xuống vùng nước tương đối nông, chỉ sâu 14 mét.

Một quan chức quân sự nói về hoạt động thu hồi ở Đại Tây Dương: “Điều đó thực sự sẽ làm cho việc này khá dễ dàng”.

Bắn hạ khinh khí cầu xong, chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo cho Trung Quốc trong khi Bộ Ngoại giao thông báo cho các đồng minh của Mỹ.


*************

Tin tức thế giới 7-2: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000



Tin tức thế giới 7-2: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 - Ảnh 1.

Các tòa nhà bị hư hại và sụp đổ sau trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6-2-2023 - Ảnh: IHLAS

Hậu động đất mới đáng sợ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số người chết do thảm họa động đất ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào lúc 4h17 (giờ địa phương) ngày 6-2, gần biên giới với Syria có thể lên đến 8.000 người.

Hiện nay, số người tử vong là hơn 3.500 người và ít nhất 13.580 người bị thương, theo Hãng tin Reuters. Trong số này, đã xác nhận tử vong đối với hơn 2.361 người ở Thổ, và 1.300 người ở Syria.

Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát giữa thời tiết lạnh giá, tuyết rơi.

WHO cho biết trong các thảm họa động đất khác, số người chết và bị thương sẽ tăng lên đáng kể trong tuần tiếp theo. Hơn nữa, thời tiết mùa đông lạnh giá, tuyết rơi sẽ khiến rủi ro tính mạng với những người sống sót phải sống trong cảnh không nhà tăng lên.

Thời tiết này cũng cản trở các nỗ lực tìm kiếm người sống sót.

45 quốc gia đã đề nghị tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi Syria đặc cách cho phép hỗ trợ cho vùng tây bắc Syria, vùng đất cuối cùng do phe nổi dậy chiếm giữ và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.

Riêng Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 15.000 chuyên viên tìm kiếm cứu hộ đến hiện trường vụ động đất.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên hệ với phía Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu về những gì Mỹ có thể hỗ trợ trong thảm họa.

Ngày 6-2, bà Samantha Power, lãnh đạo Tổ chức USAID, cho biết Mỹ đã triển khai một nhóm chuyên gia ứng phó thảm họa hỗ trợ sau trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria.

"Nhóm ứng phó thảm họa sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ở hiện trường, cũng như với các đối tác của chúng tôi và các cơ quan ban ngành trong Chính phủ Mỹ", tuyên bố của USAID cho biết.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ sớm nói chuyện với nhau sau thảm họa.

Tin tức thế giới 7-2: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 - Ảnh 3.

Thành cổ Aleppo ở Syria bị hư hại sau trận động đất ngày 6-2-2023 - Ảnh: AFP

Có người Việt bị thiệt hại vật chất do động đất

* Đại sứ quán Việt Nam sẽ cử người đến hỗ trợ. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tính đến cuối ngày 6-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị thương vong trong trận động đất tại nước này.

Đó là do có ít người Việt sinh sống tại các khu vực xảy ra động đất nhưng có người bị ảnh hưởng về mặt vật chất như nhà cửa đổ nát bởi độ ảnh hưởng của động đất được cảm nhận rất rộng.

Trong mấy ngày tới, Đại sứ quán sẽ cử cán bộ đến một số địa phương có bà con bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ.

69 dư chấn một ngày. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ đã ghi nhận hơn 60 dư chấn ở khu vực xảy ra trận động đất 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong số này, có một dư chấn lớn, mạnh 7,5 độ.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, tất cả các dư chấn chính là những trận động đất riêng lẻ, nhưng do chúng không mạnh hơn trận động đất chính ban đầu nên được gọi là "dư chấn".

* Google sẽ trình làng Bard - ứng dụng chatbot đối đầu ChatGPT. Ngày 6-2, Google cho biết họ sẽ phát hành chatbot có tên Bard - đối đầu với ChatGPT đang làm mưa làm gió của Microsoft.

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho biết chatbot trí tuệ nhân tạo Bard của Google sẽ được giới thiệu thử nghiệm và công chúng có thể được tiếp cận "trong vài tuần tới".

Bard của Google dựa trên LaMDA, hệ thống mô hình ngôn ngữ dành cho ứng dụng trò chuyện do Google phát triển trong nhiều năm qua.

"Bard kết hợp chiều rộng kiến thức của thế giới với sức mạnh, trí thông minh và sự sáng tạo của các mô hình ngôn ngữ rộng lớn của chúng tôi", ông Pichai nói, đề cập đến công nghệ đằng sau của Bard.

"Nó dựa trên thông tin từ các trang web để đưa ra các phản hồi mới, chất lượng cao" - ông bổ sung.

Tin tức thế giới 7-2: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 - Ảnh 5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ở Kiev, Ukraine ngày 2-2-2023 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ đi châu Âu? Ngày 6-2, Liên minh châu Âu cho biết ông Volodymyr Zelensky được mời tới dự hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo Liên minh châu Âu. Từ giữa tuần qua, đã có tin ông Zelensky có thể đi Brussels trong tuần này.

Người phát ngôn của ông Charles Michel, chủ tịch Hội đồng châu Âu, đã viết trên Twitter xác nhận ông Charles Michel và các lãnh đạo quốc gia của EU đã mời ông Zelensky "trực tiếp dự một hội nghị thượng đỉnh trong tương lai".

Người phát ngôn, Barend Leyts, không cho biết khi nào ông Zelensky có thể nhận lời mời và từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do bảo mật.

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của EU diễn ra vào ngày 9 và 10-2 trong tuần này tại Brussels.

* Thành phố Ulsan ra mắt phiên bản báo điện tử đa ngữ, trong đó có tiếng Việt. Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, báo Ulsan City News của thành phố Ulsan nằm ở phía Đông Nam nước này đã cho ra mắt phiên bản đa ngữ, trong đó có tiếng Việt. Ulsan là thành phố lớn thứ 7 của Hàn Quốc.

Phiên bản đa ngữ của tờ báo điện tử Ulsan City News được xuất bản với tổng cộng 11 ngôn ngữ nhằm mục đích cung cấp nhiều tin tức khác nhau cho người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế, người nhập cư kết hôn và khách du lịch tại Ulsan, đồng thời cũng là một cách thức giúp thành phố Ulsan tăng cường quảng bá.

Tắm thánh ở Nepal

Các tín đồ Hindu tắm thánh ở sông Hanumante, ngoại ô thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 5-2, ngày cuối cùng của lễ hội Madhav Narayan kéo dài một tháng để cầu nguyện cuộc sống viên mãn - Ảnh: AFP


*************

Trận động đất thứ hai 7,7 độ Richter ập xuống miền trung Thổ Nhĩ Kỳ

Thụy Miên

Trận động đất thứ hai 7,7 độ Richter ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Cứu hộ động đất Syria

REUTERS

EMSC cho biết trận động đất thứ hai xảy ra ở độ sâu 2 km, cách đông bắc Kahramanmaraş của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 67 km, theo thông tin từ Reuters.

Còn Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS) đưa con số 7,5 độ Richter cho trận động đất thứ hai.

Cùng lúc, Cơ quan ứng phó thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cũng xác nhận cơn địa chấn thứ hai 7,6 độ Richter ở vùng Kahramanmaras. AFAD thông báo tâm chấn ở độ sâu 7 km, ở vùng Elbistan của tỉnh Kahramanmaras.

Trước đó trong ngày, trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở cùng khu vực. Đến tối nay (6.2), số người chết Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong trận động đất đầu ngày đã tăng lên ít nhất 1.504 người, trong khi hàng ngàn người khác bị thương. 

Động đất 7,9 độ gây thương vong hàng trăm người ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Tại Syria, đến nay có ít nhất 592 người thiệt mạng, bao gồm 371 trường hợp đa số ở các vùng Aleppo, Hama, Latakia và Tartus, theo Hãng thông tấn SANA. Hơn 1.000 người bị thương ở nước này. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 912 người tử vong, 5.385 người bị thương, theo Đài CNN dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. 

Các đội ngũ cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu người sống sót khỏi những đống tòa nhà đổ nát, trong khi NATO, EU và 45 nước/vùng lãnh thổ đề nghị hỗ trợ sau thảm kịch.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm