Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 5 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLuc 1**************

rfi.fr

Nga tăng cường oanh kích Ukraina tìm thắng lợi kỷ niệm 1 năm "chiến dịch quân sự đặc biệt"

Thu Hằng

Chiến sự ở miền đông Ukraina diễn ra căng thẳng do Nga tìm cách giành ưu thế nhân chuẩn bị tròn một năm tấn công nước láng giềng. Trong buổi điểm tin tối 04/02/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình « phức tạp » trên chiến trường. Sáng 05/02, Nga đã bắn hai tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkiv (đông bắc Ukraina), trong đó một tên lửa rơi vào một tòa chung cư, gây hỏa hoạn, khiến ba người bị thương.

Trong buổi điểm tin thường nhật, tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraina đang phải đối mặt với « thời điểm phức tạp » do « quân chiếm đóng huy động ngày càng đông đảo lực lượng để phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng ta. Tình hình rất khó khăn ở Bakhmut, Vougledar, Lyman (miền đông) và ở nhiều vùng khác ».

Lực lượng biên phòng Ukraina cho biết đã đẩy lùi « một cuộc tấn công của kẻ thù » khỏi ngoại ô Bakhmut sau khi nhận được thông trinh sát trên không rằng « kẻ thù chuẩn bị tấn công » thành phố hiện trở thành tâm điểm các cuộc giao tranh ở Ukraina. Trong thông cáo, được AFP trích dẫn, quân đội Ukraina đã bắn súng cối vào « khu vực tập trung quân chiếm đóng »« buộc họ rút lui ».

Nga cũng tăng cường oanh kích ở miền nam, nhắm vào thành phố Kherson và « nhiều công trình hạ tầng dân sự » ở 26 địa phương tại tỉnh Zaporijia.

Ukraina đã trải qua 346 ngày chiến tranh và lo ngại Nga sẽ mở một đợt tấn công quy mô lớn để đánh dấu tròn một năm phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt ». Chính quyền Kiev chủ yếu dựa vào viện trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là xe tăng hạng nặng và rocket tầm xa, để chống cự. Ngày 04/02, Canada đã giao xe tăng Leopard 2 đầu tiên trong tổng số xe hứa cung cấp cho Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết đang chuẩn bị với thủ tướng Anh Rishi Sunak « nhiều việc rất quan trọng » nhưng không cho biết chi tiết. Nhiều quân nhân Ukraina « đã bắt đầu được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger tại Anh ». Luân Đôn hứa giao 14 xe tăng loại này cho Kiev.


*************
rfi.fr

Vụ khinh khí cầu : Trung Quốc sẵn sàng bắn hạ tầu chiến và máy bay Mỹ trong vùng biển để đáp trả ?

Thu Hằng

Sau khi khinh khí cầu Trung Quốc bị không quân Mỹ bắn hạ ở ngoài khơi bang Nam Carolina, Trung Quốc đã lên án « phản ứng thái quá » của Mỹ đối với khinh khí cầArticles u theo dõi thời tiết. Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng đáp trả tương tự.

Thông tín viên RFI Stéphan Lagarde tại Bắc Kinh tường trình :

« Tức giận vì bị mất khinh khí cầu, Trung Quốc lên giọng. Sau những phát biểu lấy làm tiếc và kêu gọi kiềm chế từ phía Trung Quốc không có tác dụng, giờ đây Bắc Kinh cáo buộc chính quyền Hoa Kỳ « vi phạm các công ước quốc tế » sau khi bắn hạ vật thể mà họ gọi là « khinh khí cầu khí tượng », " chẳng may bay vào không phận Mỹ".

Trước phản ứng bị coi là « thái quá », Trung Quốc cho rằng « có  quyền » đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ « quyền lợi chính đáng » của họ, theo thông cáo Ngoại giao. Mục bình luận đã bị khóa dưới thông cáo mới được bộ Ngoại Giao Trung Quốc công bố sáng nay (05/02).

Tuy nhiên, dưới một đoạn video ngắn trên trang web của Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc, người ta có thể đọc những dòng chữ sau : « Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ đáp trả họ điều tương tự bằng cách tấn công hoặc đánh chìm mọi chiến đấu cơ, tầu chiến của Mỹ thâm nhập vào vùng biển Trung Quốc ».

Hiện giờ, báo chí Nhà nước đưa tin chừng mực về vụ này. Có khả năng là chính phủ Trung Quốc lo ngại phản ứng của những người theo chủ nghĩa dân tộc, cực kỳ nhạy cảm trước những sự kiện có thể được coi là « mất thể diện », cũng như lo ngại về những gì mà Hải Quân Mỹ có thể phát hiện ra được trong những mảnh vỡ của quả khinh khí cầu bí hiểm, không người lái, rơi ở ngoài khơi ».


************

rfi.fr

Nga tăng cường oanh kích Ukraina tìm thắng lợi kỷ niệm 1 năm "chiến dịch quân sự đặc biệt"

Thu Hằng

Chiến sự ở miền đông Ukraina diễn ra căng thẳng do Nga tìm cách giành ưu thế nhân chuẩn bị tròn một năm tấn công nước láng giềng. Trong buổi điểm tin tối 04/02/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình « phức tạp » trên chiến trường. Sáng 05/02, Nga đã bắn hai tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkiv (đông bắc Ukraina), trong đó một tên lửa rơi vào một tòa chung cư, gây hỏa hoạn, khiến ba người bị thương.

Trong buổi điểm tin thường nhật, tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraina đang phải đối mặt với « thời điểm phức tạp » do « quân chiếm đóng huy động ngày càng đông đảo lực lượng để phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng ta. Tình hình rất khó khăn ở Bakhmut, Vougledar, Lyman (miền đông) và ở nhiều vùng khác ».

Lực lượng biên phòng Ukraina cho biết đã đẩy lùi « một cuộc tấn công của kẻ thù » khỏi ngoại ô Bakhmut sau khi nhận được thông trinh sát trên không rằng « kẻ thù chuẩn bị tấn công » thành phố hiện trở thành tâm điểm các cuộc giao tranh ở Ukraina. Trong thông cáo, được AFP trích dẫn, quân đội Ukraina đã bắn súng cối vào « khu vực tập trung quân chiếm đóng »« buộc họ rút lui ».

Nga cũng tăng cường oanh kích ở miền nam, nhắm vào thành phố Kherson và « nhiều công trình hạ tầng dân sự » ở 26 địa phương tại tỉnh Zaporijia.

Ukraina đã trải qua 346 ngày chiến tranh và lo ngại Nga sẽ mở một đợt tấn công quy mô lớn để đánh dấu tròn một năm phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt ». Chính quyền Kiev chủ yếu dựa vào viện trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là xe tăng hạng nặng và rocket tầm xa, để chống cự. Ngày 04/02, Canada đã giao xe tăng Leopard 2 đầu tiên trong tổng số xe hứa cung cấp cho Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết đang chuẩn bị với thủ tướng Anh Rishi Sunak « nhiều việc rất quan trọng » nhưng không cho biết chi tiết. Nhiều quân nhân Ukraina « đã bắt đầu được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger tại Anh ». Luân Đôn hứa giao 14 xe tăng loại này cho Kiev.

**************

Mỹ cho phép dùng tiền tịch thu từ tài phiệt Nga viện trợ cho Ukraine


Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland thông báo đã cho phép các cơ quan chức năng Mỹ bắt đầu sử dụng tiền và tài sản tịch thu từ các tài phiệt Nga để viện trợ cho Ukraine.

Mỹ cho phép dùng tiền tịch thu từ tài phiệt Nga viện trợ cho Ukraine - Ảnh 1.

Tiền tịch thu từ nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev của Nga sẽ được Mỹ dùng để tài trợ cho Ukraine - Ảnh: FORBES

"Hôm nay tôi đã cho phép thực hiện lần đầu tiên việc chuyển tài sản tịch thu của Nga để sử dụng cho Ukraine", Hãng tin AFP dẫn lời ông Garland nói ngày 3-2, giờ địa phương, sau cuộc gặp giữa ông và tổng công tố Ukraine Andriy Kostin tại Washington, Mỹ.

Khoản tiền này là tài sản tịch thu từ tài phiệt người Nga Konstantin Malofeyev và sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao Mỹ để "hỗ trợ người dân Ukraine".

Ông Malofeyev được cho là một trong những nhà tài trợ cho phe ly khai thân Nga ở Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014.

Trong khi đó, ông Kostin cho biết việc này sẽ giúp Ukraine có thêm 5,4 triệu USD để "tái thiết" đất nước.

Hồi tháng 12-2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thông qua luật cho phép Bộ Tư pháp chuyển tài sản tịch thu của Nga cho Bộ Ngoại giao Mỹ để hỗ trợ Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga với tổng trị giá khoảng 300 tỉ USD, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy lý do pháp lý nào để tịch thu tài sản đó ngay lập tức.

Ngày 3-2, tòa án liên bang Mỹ đã chính thức cho phép tịch thu tài sản của ông Malofeyev, mở đường cho việc dùng số tiền này hỗ trợ Ukraine.

Đáp lại, Nga chỉ trích động thái này sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu và bảo vệ tài sản cá nhân. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cáo buộc Washington "rõ ràng coi thường các quy tắc pháp lý được chấp nhận rộng rãi".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nhằm lấy các khoản tiền thuộc sở hữu của Nga và chuyển đến Ukraine sẽ vi phạm quyền sở hữu và Matxcơva sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó "thích hợp".


**************

Tin tức thế giới 5-2: Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc; Cuba thiếu dầu


Một máy bay phản lực bay ngang khinh khí cầu của Trung Quốc, ngoài khơi bờ biển ở Nam Carolina, Mỹ, ngày 4-2 - Ảnh: REUTERS

Một máy bay phản lực bay ngang khinh khí cầu của Trung Quốc, ngoài khơi bờ biển ở Nam Carolina, Mỹ, ngày 4-2 - Ảnh: REUTERS

Khinh khí cầu Trung Quốc đã bị bắn hạ

* Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Lầu Năm Góc cho biết đã cử một máy bay chiến đấu bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng các phi công hoàn thành nhiệm vụ. "Họ đã bắn hạ nó thành công. Tôi muốn khen ngợi những phi công của chúng ta", ông Biden nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gọi việc bắn hạ khinh khí cầu là "hành động có chủ ý và hợp pháp", nhằm đáp trả việc "vi phạm chủ quyền" của Trung Quốc đối với Mỹ.

Khinh khí cầu được cho là đang giám sát các địa điểm vũ khí hạt nhân nhạy cảm. Washington khẳng định khinh khí cầu đã "vi phạm rõ ràng" chủ quyền của Mỹ cũng như luật pháp quốc tế.

Vụ việc khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố hủy chuyến thăm Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 3-2.

Bắc Kinh đã thừa nhận khinh khí cầu là của Trung Quốc, nhưng nói rằng đó là một khí cầu thời tiết đã bị thổi bay và nói thêm rằng họ lấy làm tiếc về vụ việc.

"Khinh khí cầu đến từ Trung Quốc. Nó là một khí cầu dân sự được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin ngày 3-2.

* Cuba đang thiếu nhiên liệu diesel. Theo Hãng tin AFP, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ qua.

Giao thông công cộng đang gặp vấn đề lớn khi gần 50% xe buýt không hoạt động vì thiếu lốp và nhiên liệu.

Hầu hết các phương tiện giao thông công cộng ở Cuba sử dụng nhiên liệu diesel. Trong khi dầu diesel đã thiếu hụt từ tháng 3 năm ngoái để chạy các nhà máy điện chạy dầu.

Hàng trăm vụ cháy rừng đang hoạt động ở Chile - Ảnh: AFP

Hàng trăm vụ cháy rừng đang xảy ra đồng loạt ở Chile - Ảnh: AFP

* Hàng trăm vụ cháy rừng ở Chile. Bộ trưởng Nội vụ Chile Carolina Toha cho biết có 251 đám cháy đang hoạt động ở miền trung và nam nước này.

Tính tới ngày 4-2, ít nhất 22 người đã thiệt mạng, 554 người bị thương và 16 người bị thương nặng.

Các đám cháy đã phá hủy ít nhất 88 ngôi nhà, quét qua 47.000 hecta rừng.

Chile đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tăng vọt lên 40 độ C, cản trở nỗ lực dập tắt các đám cháy.

Bà Toha cho biết Brazil, Argentina, Uruguay, Mexico và Tây Ban Nha đã đề nghị giúp đỡ Chile, như gửi lính cứu hỏa và thiết bị.

Người Ukraine thiếu điện, chiến sự phức tạp hơn

* Thành phố cảng Odessa của Ukraine đã khôi phục điện cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trước đó, hỏa hoạn bùng phát tại một trạm biến áp quá tải, khiến gần 500.000 người không có điện.

"Nguồn điện cho tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng đã được khôi phục. Do đó, thành phố sẽ có nước và sưởi", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko viết trên Facebook vào cuối ngày 4-2.

Các quan chức cho biết để sửa chữa toàn bộ sẽ phải mất vài tuần. Ukraine đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ.

Người đứng đầu công ty điều hành lưới điện nhà nước, ông Volodymyr Kudrytskyi, trước đó cho biết các thiết bị quan trọng bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã bốc cháy khi không thể "chịu được tải".

Bất kỳ cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái nào của Nga có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Nhiệt độ ở Odessa đang ở mức 2 độ C và dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức đóng băng trong tuần tới.

* Ukraine và Nga trao đổi gần 200 tù binh. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết 116 người Ukraine đã được trao trả, trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói 63 tù binh Nga đã được trả tự do.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua video rằng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, Ukraine đã giải cứu 1.762 người khỏi sự giam cầm của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân Nga được trả tự do bao gồm những người "làm công việc nhạy cảm".

*Chiến sự tiền tuyến đang phức tạp. Tổng thống Ukraine Zelensky nói tình hình ở tiền tuyến phía đông đang khó khăn hơn với Kiev khi Nga tung thêm quân.

Các lực lượng Nga đang dần giành thế trận ở khu vực Donbass, bao vây thành phố Bakhmut ở phía bắc Donetsk và đang cố chiếm Vuhledar ở tây nam Donetsk.

"Tôi phải nói rằng tình hình ở phía trước rất khó khăn, ngày càng trở nên khó khăn hơn… Kẻ xâm lược đang ngày càng đưa nhiều lực lượng vào để phá vỡ hàng phòng thủ của chúng ta", ông Zelensky nói. "Tình hình ở Bakhmut, Vuhledar, Lyman và các nơi khác rất khó khăn".

Bỡn đùa cùng mây gió

Tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 3-2 vừa khai mạc cuộc thi thể thao mạo hiểm: nhảy dù từ tháp Kuala Lumpur, tháp truyền hình cao nhất thế giới của Malaysia. Trong ảnh, một vận động viên đang “tạo dáng” như đang nằm vắt chân, ngửa cổ ngắm trời mây - Ảnh: REUTERS

Tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 3-2 vừa khai mạc cuộc thi thể thao mạo hiểm: nhảy dù từ tháp Kuala Lumpur, tháp truyền hình cao nhất thế giới của Malaysia. Trong ảnh, một vận động viên đang “tạo dáng” như đang nằm vắt chân, ngửa cổ ngắm trời mây - Ảnh: REUTERS


***********

Chiến sự ngày 346: Ukraine nhận vũ khí tầm xa, Nga đe dọa hạt nhân

Vi Trân

Ngày 4.2, tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của Ukraine tại Donetsk cho biết Nga đã tấn công 9 tỉnh trên cả nước trong vòng 24 giờ qua làm 3 người thiệt mạng. Trong đó, có 2 nạn nhân thiệt mạng tại Toretsk và Bakhmut ở Donetsk và 14 người khác bị thương.

Quân đội Ukraine thông báo nước này đã tấn công các căn cứ tạm thời của Nga ít nhất 8 lần và một điểm kiểm soát, theo trang The Kyiv Independent. Lực lượng Ukraine bắn rơi 4 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 và một hệ thống pháo phản lực TOS-1.

Quân nhân Ukraine trên một xe tăng tại tỉnh DonetskDonetsk ngày 4.2

Quân nhân Ukraine trên một xe tăng tại tỉnh Donetsk ngày 4.2

REUTERS

Trong cùng ngày, còi báo động tấn công vang lên khắp các vùng tại Ukraine vào buổi chiều. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại trạm biến áp điện cao thế đã gây mất điện trên diện rộng tại thành phố Odessa ở miền nam.

Ông Shmyhal nói rằng quy mô của tai nạn là lớn và không thể khôi phục nguồn điện sớm. Trước đó, trạm biến áp bị thiệt hại sau nhiều đợt tấn công của Nga. Ước tính nửa triệu người bị mất điện.

Một tòa nhà tại thành phố Donetsk do Nga kiểm soát bị phá hủy ngày 4.2

Một tòa nhà tại thành phố Donetsk do Nga kiểm soát bị phá hủy ngày 4.2

REUTERS

Người phát ngôn Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng nước này đã phá hủy một hệ thống phóng rốc két đa nòng BM-21 Grad của Ukraine tại Kherson và một kho đạn trong tỉnh. Tính tổng cộng, Nga đã tấn công lực lượng Ukraine tại 108 huyện trong vòng 24 giờ, theo TASS.

Giữa lúc chiến sự diễn ra căng thẳng, Ukraine và Nga ngày 4.2 trao đổi gần 200 tù binh. Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho hay nước này đã nhận về 116 người trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói đã đưa về nước 63 người. Nga cũng trao trả thi thể của 2 nhân viên tình nguyện người Anh cho phía Ukraine.

Tù binh Ukraine tại một địa điểm trao đổi ngày 4.2

Tù binh Ukraine tại một địa điểm trao đổi ngày 4.2

REUTERS

Ukraine nhận vũ khí tầm xa, Nga cảnh báo

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,17 tỉ USD dành cho Ukraine, trong đó lần đầu tiên có Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB). Có thể phóng bằng nhiều bệ phóng khác nhau trong đó có Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), vũ khí mới có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi 150 km, xa hơn bất cứ tên lửa nào Mỹ từng cung cấp cho Ukraine.

Vũ khí này với tầm bắn 150 km đủ đặt toàn bộ tuyến tiếp tế của Nga tại miền đông Ukraine và một phần bán đảo Crimea nằm trong tầm tấn công, theo Reuters. Khi đó, Nga sẽ phải di chuyển nguồn tiếp tế xa khỏi tiền tuyến, khiến binh sĩ gặp nguy hiểm hơn và gây phức tạp cho kế hoạch tiến quân mới.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo về hậu quả tại Ukraine nếu Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí hiện đại cho Kyiv. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí Mỹ hứa cung cấp sẽ được Ukraine sử dụng để tấn công Crimea hoặc sâu vào lãnh thổ Nga, ông Medvedev nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập rõ ràng.

"Chúng tôi không đặt ra giới hạn nào cho mình, tùy thuộc vào bản chất của các mối đe dọa, chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi loại vũ khí, tuân thủ các tài liệu về học thuyết của chúng tôi, bao gồm Những yếu tố cơ bản về Răn đe hạt nhân. Tôi có thể chắc chắn rằng câu trả lời sẽ nhanh, cứng rắn và thuyết phục", ông cho biết.

Phương Tây áp giá trần với chế phẩm dầu mỏ Nga

Ngày 3.2, Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất áp mức giá trần 100 USD/thùng đối với các sản phẩm dầu tinh chế từ Nga bao gồm dầu diesel và dầu hỏa, cũng như mức 45 USD/thùng đối với các loại dầu giao dịch theo chiết khấu, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, EU cũng nhất trí cấm nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển từ Nga kể từ tháng 12.2022. Ngoài ra, khối này cũng phối hợp với Nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển (G7) và Úc để đặt ra mức giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD/thùng.

Các lệnh trừng phạt và mức giá trần là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế nguồn tiền Nga có thể sử dụng để duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, đài CNBC dẫn lời giới phân tích nhận định cho đến nay, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã "thất bại hoàn toàn" và các mức giá trần mới có thể cũng không có tác động lớn.


************

voatiengviet.com

Trung Quốc nói sự tương tín chính trị với Nga sâu sắc hơn sau chuyến thăm của phái viên

Reuters

Trung Quốc ngày thứ Bảy nói rằng sự tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị với Nga đã tiếp tục trở nên sâu sắc hơn sau khi Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc đến thăm nước này trong tuần này và gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thực thi quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy tiến bộ hơn nữa trong mối quan hệ của hai nước, bộ ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết trong một phát biểu của mình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quan hệ đối tác chiến lược tại Moscow một năm trước nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ và họ nói rằng sẽ không có lĩnh vực hợp tác nào là "vùng cấm."

Ông Mã cũng gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko và Sergey Vershinin trong chuyến thăm ngày 2 và 3 tháng 2, phát biểu cho biết. Trong các cuộc gặp, ông đã trao đổi quan điểm về hợp tác song phương và đa phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, phát biểu nói thêm.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ về một khí cầu của Trung Quốc đang bên trên không phận của Mỹ. Washington mô tả nó là khí cầu do thám trong khi Trung Quốc nói nó là một tàu bay được dùng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác.

Vụ việc đã dẫn đến việc hoãn chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến bắt đầu vào ngày thứ Sáu.

Phát biểu của bộ ngoại giao về chuyến thăm của ông Mã không đề cập đến Ukraine, nơi Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự trong gần một năm. Trung Quốc đã tránh không lên án hoặc gọi đó là "cuộc xâm lược."

Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày thứ Năm nói rằng quan hệ của Moscow với Trung Quốc là không có giới hạn và, dù không phải là một liên minh quân sự chính thức nhưng về bản chất là cao hơn và rộng hơn nhiều.


************

voatiengviet.com

Nhật Bản sẽ hạn chế xuất khẩu máy sản xuất chip sang Trung Quốc - Kyodo

Reuters

Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc vào mùa xuân sau khi sửa đổi luật ngoại hối để cho phép thay đổi này, Kyodo News đưa tin ngày thứ Bảy.

Bản tin cho biết quy định mới sẽ không đề cập cụ thể đến Trung Quốc trong nỗ lực giảm nguy cơ bị Bắc Kinh trả đũa, nhưng không cho biết thông tin này đến từ đâu.

Nhật Bản và Hà Lan đã đồng ý cùng Mỹ tạm dừng các lô hàng thiết bị sản xuất chất bán dẫn được sản xuất bởi những công ty như Nikon Corp và ASML Holdings trong một nỗ lực ngăn Trung Quốc phát triển chip tiên tiến có thể được sử dụng để tăng cường sức mạnh quân sự của mình, các nguồn tin nói với Reuters, xác nhận các bản tin của truyền thông trước đó.

Tuy nhiên, chỉ có Washington thừa nhận sự tồn tại của thỏa thuận này và vẫn chưa công bố bất kì chi tiết nào về thiết bị nào sẽ bị hạn chế.


************

Tham vọng của Ukraine với vũ khí tầm xa

Vi Trân

Ukraine quyết giữ "pháo đài Bakhmut"

Hôm qua 4.2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo nước này đã tấn công các căn cứ tạm thời của Nga ít nhất 8 lần và một điểm kiểm soát, theo trang The Kyiv Independent. Lực lượng Ukraine bắn rơi 4 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 và phá hủy một hệ thống pháo phản lực TOS-1.

Cùng ngày, cố vấn Petro Andriushchenko của thị trưởng TP.Mariupol (tỉnh Donetsk) cho biết gần 30.000 binh sĩ Nga đã tập trung tại thành phố trong tuần qua, tăng 10.000 - 15.000 người so với trước đó.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tiến công quanh TP.Bakhmut, nơi Moscow gần đây tuyên bố sắp bao vây. Cuộc chiến giành Bakhmut kéo dài nhiều tháng qua đã khiến thành phố bị tàn phá nặng nề nhưng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

Tham vọng của Ukraine với vũ khí tầm xa - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tại Bakhmut ngày 3.2

AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Kyiv ngày 3.2, Tổng thống Zelensky nói không có chuyện "giao nộp Bakhmut" vì đây là "pháo đài của chúng tôi". Ông tuyên bố "sẽ chiến đấu đến khi nào còn có thể" và nếu những vũ khí tầm xa được chuyển đến nhanh, Ukraine không chỉ giữ được Bakhmut mà sẽ tiến tới giành lại các vùng bị chiếm ở Donbass từ năm 2014.

Nhà lãnh đạo và tình báo Ukraine cảnh báo Nga đang tái triển khai các lực lượng và khí tài quân sự để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn tại miền đông và đông bắc, hướng đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass vào tháng 3.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhất trí ủng hộ chuyển thêm vũ khí để Ukraine "giành chiến thắng trên chiến trường". Hai nhà lãnh đạo nói chưa có khung thời gian cụ thể để EU chính thức kết nạp Ukraine nhưng liên minh sẽ sát cánh lâu dài với Kyiv.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo sẽ cùng Ý cung cấp hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T với tầm bắn lên đến 100 km cho Ukraine trong mùa xuân này. AFP dẫn lời một thành viên quân đội Pháp cho biết hệ thống có thể ngăn chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình, chiến đấu cơ, trực thăng và UAV.

Vũ khí tầm xa của Mỹ

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,17 tỉ USD. Ngoài các loại rốc két, đạn pháo, gói viện trợ còn có loại Bom đường kính nhỏ phóng từ trên bộ (GLSDB). Loại vũ khí dẫn đường chính xác này do Boeing (Mỹ) và Saab (Thụy Điển) hợp tác sản xuất, có tầm tấn công đến 150 km, gấp đôi loại đạn của Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) mà Ukraine đang có.

G7, EU, Úc áp giá trần lên chế phẩm dầu mỏ Nga

EU, G7 và Úc đã nhất trí áp giá trần đối với các chế phẩm từ dầu mỏ của Nga, có hiệu lực từ ngày 5.2. Theo Reuters, các sản phẩm như dầu diesel sẽ bị áp giá trần 100 USD/thùng trong khi các sản phẩm được bán với giá chiết khấu như dầu nhiên liệu và naphtha bị áp giá 45 USD/thùng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng biện pháp này, cùng với việc áp giá trần dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển ở mức 60 USD/thùng hồi tháng 12.2022, sẽ giúp hạn chế nguồn thu dầu mỏ của Nga, duy trì nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

Với GLSDB, Ukraine có thể tấn công các mục tiêu xa hơn vùng tiền tuyến, đặt toàn bộ tuyến tiếp tế của Nga tại miền đông Ukraine và một phần bán đảo Crimea nằm trong tầm tấn công. Khi đó, Nga sẽ phải di chuyển nguồn tiếp tế xa khỏi tiền tuyến, khiến binh sĩ gặp nguy hiểm hơn và gây phức tạp cho kế hoạch tiến quân mới.

Reuters dẫn lời chuyên gia vũ khí và an ninh Tom Karako tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho rằng việc cung cấp GLSDB là một bước tiến tới gần khả năng Ukraine có thể nhận được tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS). Tên lửa này có tầm bắn 300 km và Nhà Trắng đến nay chưa đồng ý chuyển cho Ukraine.

Đài RT hôm qua dẫn lời đại sứ Nga tại Washington D.C Anatoly Antonov nói rằng việc chuyển giao vũ khí ngày càng mạnh cho Ukraine là hành động "cố tình leo thang xung đột của Mỹ". "Bất kỳ hành động nào nhằm gây tổn hại Liên bang Nga đều sẽ thất bại. Mỹ càng nhận ra điều này sớm thì xung đột càng kết thúc sớm", ông Antonov nói.
************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 5 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLuc 1**************

rfi.fr

Nga tăng cường oanh kích Ukraina tìm thắng lợi kỷ niệm 1 năm "chiến dịch quân sự đặc biệt"

Thu Hằng

Chiến sự ở miền đông Ukraina diễn ra căng thẳng do Nga tìm cách giành ưu thế nhân chuẩn bị tròn một năm tấn công nước láng giềng. Trong buổi điểm tin tối 04/02/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình « phức tạp » trên chiến trường. Sáng 05/02, Nga đã bắn hai tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkiv (đông bắc Ukraina), trong đó một tên lửa rơi vào một tòa chung cư, gây hỏa hoạn, khiến ba người bị thương.

Trong buổi điểm tin thường nhật, tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraina đang phải đối mặt với « thời điểm phức tạp » do « quân chiếm đóng huy động ngày càng đông đảo lực lượng để phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng ta. Tình hình rất khó khăn ở Bakhmut, Vougledar, Lyman (miền đông) và ở nhiều vùng khác ».

Lực lượng biên phòng Ukraina cho biết đã đẩy lùi « một cuộc tấn công của kẻ thù » khỏi ngoại ô Bakhmut sau khi nhận được thông trinh sát trên không rằng « kẻ thù chuẩn bị tấn công » thành phố hiện trở thành tâm điểm các cuộc giao tranh ở Ukraina. Trong thông cáo, được AFP trích dẫn, quân đội Ukraina đã bắn súng cối vào « khu vực tập trung quân chiếm đóng »« buộc họ rút lui ».

Nga cũng tăng cường oanh kích ở miền nam, nhắm vào thành phố Kherson và « nhiều công trình hạ tầng dân sự » ở 26 địa phương tại tỉnh Zaporijia.

Ukraina đã trải qua 346 ngày chiến tranh và lo ngại Nga sẽ mở một đợt tấn công quy mô lớn để đánh dấu tròn một năm phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt ». Chính quyền Kiev chủ yếu dựa vào viện trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là xe tăng hạng nặng và rocket tầm xa, để chống cự. Ngày 04/02, Canada đã giao xe tăng Leopard 2 đầu tiên trong tổng số xe hứa cung cấp cho Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết đang chuẩn bị với thủ tướng Anh Rishi Sunak « nhiều việc rất quan trọng » nhưng không cho biết chi tiết. Nhiều quân nhân Ukraina « đã bắt đầu được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger tại Anh ». Luân Đôn hứa giao 14 xe tăng loại này cho Kiev.


*************
rfi.fr

Vụ khinh khí cầu : Trung Quốc sẵn sàng bắn hạ tầu chiến và máy bay Mỹ trong vùng biển để đáp trả ?

Thu Hằng

Sau khi khinh khí cầu Trung Quốc bị không quân Mỹ bắn hạ ở ngoài khơi bang Nam Carolina, Trung Quốc đã lên án « phản ứng thái quá » của Mỹ đối với khinh khí cầArticles u theo dõi thời tiết. Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng đáp trả tương tự.

Thông tín viên RFI Stéphan Lagarde tại Bắc Kinh tường trình :

« Tức giận vì bị mất khinh khí cầu, Trung Quốc lên giọng. Sau những phát biểu lấy làm tiếc và kêu gọi kiềm chế từ phía Trung Quốc không có tác dụng, giờ đây Bắc Kinh cáo buộc chính quyền Hoa Kỳ « vi phạm các công ước quốc tế » sau khi bắn hạ vật thể mà họ gọi là « khinh khí cầu khí tượng », " chẳng may bay vào không phận Mỹ".

Trước phản ứng bị coi là « thái quá », Trung Quốc cho rằng « có  quyền » đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ « quyền lợi chính đáng » của họ, theo thông cáo Ngoại giao. Mục bình luận đã bị khóa dưới thông cáo mới được bộ Ngoại Giao Trung Quốc công bố sáng nay (05/02).

Tuy nhiên, dưới một đoạn video ngắn trên trang web của Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc, người ta có thể đọc những dòng chữ sau : « Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ đáp trả họ điều tương tự bằng cách tấn công hoặc đánh chìm mọi chiến đấu cơ, tầu chiến của Mỹ thâm nhập vào vùng biển Trung Quốc ».

Hiện giờ, báo chí Nhà nước đưa tin chừng mực về vụ này. Có khả năng là chính phủ Trung Quốc lo ngại phản ứng của những người theo chủ nghĩa dân tộc, cực kỳ nhạy cảm trước những sự kiện có thể được coi là « mất thể diện », cũng như lo ngại về những gì mà Hải Quân Mỹ có thể phát hiện ra được trong những mảnh vỡ của quả khinh khí cầu bí hiểm, không người lái, rơi ở ngoài khơi ».


************

rfi.fr

Nga tăng cường oanh kích Ukraina tìm thắng lợi kỷ niệm 1 năm "chiến dịch quân sự đặc biệt"

Thu Hằng

Chiến sự ở miền đông Ukraina diễn ra căng thẳng do Nga tìm cách giành ưu thế nhân chuẩn bị tròn một năm tấn công nước láng giềng. Trong buổi điểm tin tối 04/02/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình « phức tạp » trên chiến trường. Sáng 05/02, Nga đã bắn hai tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkiv (đông bắc Ukraina), trong đó một tên lửa rơi vào một tòa chung cư, gây hỏa hoạn, khiến ba người bị thương.

Trong buổi điểm tin thường nhật, tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraina đang phải đối mặt với « thời điểm phức tạp » do « quân chiếm đóng huy động ngày càng đông đảo lực lượng để phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng ta. Tình hình rất khó khăn ở Bakhmut, Vougledar, Lyman (miền đông) và ở nhiều vùng khác ».

Lực lượng biên phòng Ukraina cho biết đã đẩy lùi « một cuộc tấn công của kẻ thù » khỏi ngoại ô Bakhmut sau khi nhận được thông trinh sát trên không rằng « kẻ thù chuẩn bị tấn công » thành phố hiện trở thành tâm điểm các cuộc giao tranh ở Ukraina. Trong thông cáo, được AFP trích dẫn, quân đội Ukraina đã bắn súng cối vào « khu vực tập trung quân chiếm đóng »« buộc họ rút lui ».

Nga cũng tăng cường oanh kích ở miền nam, nhắm vào thành phố Kherson và « nhiều công trình hạ tầng dân sự » ở 26 địa phương tại tỉnh Zaporijia.

Ukraina đã trải qua 346 ngày chiến tranh và lo ngại Nga sẽ mở một đợt tấn công quy mô lớn để đánh dấu tròn một năm phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt ». Chính quyền Kiev chủ yếu dựa vào viện trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là xe tăng hạng nặng và rocket tầm xa, để chống cự. Ngày 04/02, Canada đã giao xe tăng Leopard 2 đầu tiên trong tổng số xe hứa cung cấp cho Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết đang chuẩn bị với thủ tướng Anh Rishi Sunak « nhiều việc rất quan trọng » nhưng không cho biết chi tiết. Nhiều quân nhân Ukraina « đã bắt đầu được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger tại Anh ». Luân Đôn hứa giao 14 xe tăng loại này cho Kiev.

**************

Mỹ cho phép dùng tiền tịch thu từ tài phiệt Nga viện trợ cho Ukraine


Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland thông báo đã cho phép các cơ quan chức năng Mỹ bắt đầu sử dụng tiền và tài sản tịch thu từ các tài phiệt Nga để viện trợ cho Ukraine.

Mỹ cho phép dùng tiền tịch thu từ tài phiệt Nga viện trợ cho Ukraine - Ảnh 1.

Tiền tịch thu từ nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev của Nga sẽ được Mỹ dùng để tài trợ cho Ukraine - Ảnh: FORBES

"Hôm nay tôi đã cho phép thực hiện lần đầu tiên việc chuyển tài sản tịch thu của Nga để sử dụng cho Ukraine", Hãng tin AFP dẫn lời ông Garland nói ngày 3-2, giờ địa phương, sau cuộc gặp giữa ông và tổng công tố Ukraine Andriy Kostin tại Washington, Mỹ.

Khoản tiền này là tài sản tịch thu từ tài phiệt người Nga Konstantin Malofeyev và sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao Mỹ để "hỗ trợ người dân Ukraine".

Ông Malofeyev được cho là một trong những nhà tài trợ cho phe ly khai thân Nga ở Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014.

Trong khi đó, ông Kostin cho biết việc này sẽ giúp Ukraine có thêm 5,4 triệu USD để "tái thiết" đất nước.

Hồi tháng 12-2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thông qua luật cho phép Bộ Tư pháp chuyển tài sản tịch thu của Nga cho Bộ Ngoại giao Mỹ để hỗ trợ Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga với tổng trị giá khoảng 300 tỉ USD, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy lý do pháp lý nào để tịch thu tài sản đó ngay lập tức.

Ngày 3-2, tòa án liên bang Mỹ đã chính thức cho phép tịch thu tài sản của ông Malofeyev, mở đường cho việc dùng số tiền này hỗ trợ Ukraine.

Đáp lại, Nga chỉ trích động thái này sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu và bảo vệ tài sản cá nhân. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cáo buộc Washington "rõ ràng coi thường các quy tắc pháp lý được chấp nhận rộng rãi".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nhằm lấy các khoản tiền thuộc sở hữu của Nga và chuyển đến Ukraine sẽ vi phạm quyền sở hữu và Matxcơva sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó "thích hợp".


**************

Tin tức thế giới 5-2: Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc; Cuba thiếu dầu


Một máy bay phản lực bay ngang khinh khí cầu của Trung Quốc, ngoài khơi bờ biển ở Nam Carolina, Mỹ, ngày 4-2 - Ảnh: REUTERS

Một máy bay phản lực bay ngang khinh khí cầu của Trung Quốc, ngoài khơi bờ biển ở Nam Carolina, Mỹ, ngày 4-2 - Ảnh: REUTERS

Khinh khí cầu Trung Quốc đã bị bắn hạ

* Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Lầu Năm Góc cho biết đã cử một máy bay chiến đấu bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng các phi công hoàn thành nhiệm vụ. "Họ đã bắn hạ nó thành công. Tôi muốn khen ngợi những phi công của chúng ta", ông Biden nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gọi việc bắn hạ khinh khí cầu là "hành động có chủ ý và hợp pháp", nhằm đáp trả việc "vi phạm chủ quyền" của Trung Quốc đối với Mỹ.

Khinh khí cầu được cho là đang giám sát các địa điểm vũ khí hạt nhân nhạy cảm. Washington khẳng định khinh khí cầu đã "vi phạm rõ ràng" chủ quyền của Mỹ cũng như luật pháp quốc tế.

Vụ việc khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố hủy chuyến thăm Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 3-2.

Bắc Kinh đã thừa nhận khinh khí cầu là của Trung Quốc, nhưng nói rằng đó là một khí cầu thời tiết đã bị thổi bay và nói thêm rằng họ lấy làm tiếc về vụ việc.

"Khinh khí cầu đến từ Trung Quốc. Nó là một khí cầu dân sự được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin ngày 3-2.

* Cuba đang thiếu nhiên liệu diesel. Theo Hãng tin AFP, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ qua.

Giao thông công cộng đang gặp vấn đề lớn khi gần 50% xe buýt không hoạt động vì thiếu lốp và nhiên liệu.

Hầu hết các phương tiện giao thông công cộng ở Cuba sử dụng nhiên liệu diesel. Trong khi dầu diesel đã thiếu hụt từ tháng 3 năm ngoái để chạy các nhà máy điện chạy dầu.

Hàng trăm vụ cháy rừng đang hoạt động ở Chile - Ảnh: AFP

Hàng trăm vụ cháy rừng đang xảy ra đồng loạt ở Chile - Ảnh: AFP

* Hàng trăm vụ cháy rừng ở Chile. Bộ trưởng Nội vụ Chile Carolina Toha cho biết có 251 đám cháy đang hoạt động ở miền trung và nam nước này.

Tính tới ngày 4-2, ít nhất 22 người đã thiệt mạng, 554 người bị thương và 16 người bị thương nặng.

Các đám cháy đã phá hủy ít nhất 88 ngôi nhà, quét qua 47.000 hecta rừng.

Chile đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tăng vọt lên 40 độ C, cản trở nỗ lực dập tắt các đám cháy.

Bà Toha cho biết Brazil, Argentina, Uruguay, Mexico và Tây Ban Nha đã đề nghị giúp đỡ Chile, như gửi lính cứu hỏa và thiết bị.

Người Ukraine thiếu điện, chiến sự phức tạp hơn

* Thành phố cảng Odessa của Ukraine đã khôi phục điện cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trước đó, hỏa hoạn bùng phát tại một trạm biến áp quá tải, khiến gần 500.000 người không có điện.

"Nguồn điện cho tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng đã được khôi phục. Do đó, thành phố sẽ có nước và sưởi", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko viết trên Facebook vào cuối ngày 4-2.

Các quan chức cho biết để sửa chữa toàn bộ sẽ phải mất vài tuần. Ukraine đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ.

Người đứng đầu công ty điều hành lưới điện nhà nước, ông Volodymyr Kudrytskyi, trước đó cho biết các thiết bị quan trọng bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã bốc cháy khi không thể "chịu được tải".

Bất kỳ cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái nào của Nga có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Nhiệt độ ở Odessa đang ở mức 2 độ C và dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức đóng băng trong tuần tới.

* Ukraine và Nga trao đổi gần 200 tù binh. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết 116 người Ukraine đã được trao trả, trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói 63 tù binh Nga đã được trả tự do.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua video rằng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, Ukraine đã giải cứu 1.762 người khỏi sự giam cầm của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân Nga được trả tự do bao gồm những người "làm công việc nhạy cảm".

*Chiến sự tiền tuyến đang phức tạp. Tổng thống Ukraine Zelensky nói tình hình ở tiền tuyến phía đông đang khó khăn hơn với Kiev khi Nga tung thêm quân.

Các lực lượng Nga đang dần giành thế trận ở khu vực Donbass, bao vây thành phố Bakhmut ở phía bắc Donetsk và đang cố chiếm Vuhledar ở tây nam Donetsk.

"Tôi phải nói rằng tình hình ở phía trước rất khó khăn, ngày càng trở nên khó khăn hơn… Kẻ xâm lược đang ngày càng đưa nhiều lực lượng vào để phá vỡ hàng phòng thủ của chúng ta", ông Zelensky nói. "Tình hình ở Bakhmut, Vuhledar, Lyman và các nơi khác rất khó khăn".

Bỡn đùa cùng mây gió

Tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 3-2 vừa khai mạc cuộc thi thể thao mạo hiểm: nhảy dù từ tháp Kuala Lumpur, tháp truyền hình cao nhất thế giới của Malaysia. Trong ảnh, một vận động viên đang “tạo dáng” như đang nằm vắt chân, ngửa cổ ngắm trời mây - Ảnh: REUTERS

Tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 3-2 vừa khai mạc cuộc thi thể thao mạo hiểm: nhảy dù từ tháp Kuala Lumpur, tháp truyền hình cao nhất thế giới của Malaysia. Trong ảnh, một vận động viên đang “tạo dáng” như đang nằm vắt chân, ngửa cổ ngắm trời mây - Ảnh: REUTERS


***********

Chiến sự ngày 346: Ukraine nhận vũ khí tầm xa, Nga đe dọa hạt nhân

Vi Trân

Ngày 4.2, tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của Ukraine tại Donetsk cho biết Nga đã tấn công 9 tỉnh trên cả nước trong vòng 24 giờ qua làm 3 người thiệt mạng. Trong đó, có 2 nạn nhân thiệt mạng tại Toretsk và Bakhmut ở Donetsk và 14 người khác bị thương.

Quân đội Ukraine thông báo nước này đã tấn công các căn cứ tạm thời của Nga ít nhất 8 lần và một điểm kiểm soát, theo trang The Kyiv Independent. Lực lượng Ukraine bắn rơi 4 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 và một hệ thống pháo phản lực TOS-1.

Quân nhân Ukraine trên một xe tăng tại tỉnh DonetskDonetsk ngày 4.2

Quân nhân Ukraine trên một xe tăng tại tỉnh Donetsk ngày 4.2

REUTERS

Trong cùng ngày, còi báo động tấn công vang lên khắp các vùng tại Ukraine vào buổi chiều. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại trạm biến áp điện cao thế đã gây mất điện trên diện rộng tại thành phố Odessa ở miền nam.

Ông Shmyhal nói rằng quy mô của tai nạn là lớn và không thể khôi phục nguồn điện sớm. Trước đó, trạm biến áp bị thiệt hại sau nhiều đợt tấn công của Nga. Ước tính nửa triệu người bị mất điện.

Một tòa nhà tại thành phố Donetsk do Nga kiểm soát bị phá hủy ngày 4.2

Một tòa nhà tại thành phố Donetsk do Nga kiểm soát bị phá hủy ngày 4.2

REUTERS

Người phát ngôn Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng nước này đã phá hủy một hệ thống phóng rốc két đa nòng BM-21 Grad của Ukraine tại Kherson và một kho đạn trong tỉnh. Tính tổng cộng, Nga đã tấn công lực lượng Ukraine tại 108 huyện trong vòng 24 giờ, theo TASS.

Giữa lúc chiến sự diễn ra căng thẳng, Ukraine và Nga ngày 4.2 trao đổi gần 200 tù binh. Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho hay nước này đã nhận về 116 người trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói đã đưa về nước 63 người. Nga cũng trao trả thi thể của 2 nhân viên tình nguyện người Anh cho phía Ukraine.

Tù binh Ukraine tại một địa điểm trao đổi ngày 4.2

Tù binh Ukraine tại một địa điểm trao đổi ngày 4.2

REUTERS

Ukraine nhận vũ khí tầm xa, Nga cảnh báo

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,17 tỉ USD dành cho Ukraine, trong đó lần đầu tiên có Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB). Có thể phóng bằng nhiều bệ phóng khác nhau trong đó có Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), vũ khí mới có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi 150 km, xa hơn bất cứ tên lửa nào Mỹ từng cung cấp cho Ukraine.

Vũ khí này với tầm bắn 150 km đủ đặt toàn bộ tuyến tiếp tế của Nga tại miền đông Ukraine và một phần bán đảo Crimea nằm trong tầm tấn công, theo Reuters. Khi đó, Nga sẽ phải di chuyển nguồn tiếp tế xa khỏi tiền tuyến, khiến binh sĩ gặp nguy hiểm hơn và gây phức tạp cho kế hoạch tiến quân mới.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo về hậu quả tại Ukraine nếu Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí hiện đại cho Kyiv. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí Mỹ hứa cung cấp sẽ được Ukraine sử dụng để tấn công Crimea hoặc sâu vào lãnh thổ Nga, ông Medvedev nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập rõ ràng.

"Chúng tôi không đặt ra giới hạn nào cho mình, tùy thuộc vào bản chất của các mối đe dọa, chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi loại vũ khí, tuân thủ các tài liệu về học thuyết của chúng tôi, bao gồm Những yếu tố cơ bản về Răn đe hạt nhân. Tôi có thể chắc chắn rằng câu trả lời sẽ nhanh, cứng rắn và thuyết phục", ông cho biết.

Phương Tây áp giá trần với chế phẩm dầu mỏ Nga

Ngày 3.2, Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất áp mức giá trần 100 USD/thùng đối với các sản phẩm dầu tinh chế từ Nga bao gồm dầu diesel và dầu hỏa, cũng như mức 45 USD/thùng đối với các loại dầu giao dịch theo chiết khấu, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, EU cũng nhất trí cấm nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển từ Nga kể từ tháng 12.2022. Ngoài ra, khối này cũng phối hợp với Nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển (G7) và Úc để đặt ra mức giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD/thùng.

Các lệnh trừng phạt và mức giá trần là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế nguồn tiền Nga có thể sử dụng để duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, đài CNBC dẫn lời giới phân tích nhận định cho đến nay, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã "thất bại hoàn toàn" và các mức giá trần mới có thể cũng không có tác động lớn.


************

voatiengviet.com

Trung Quốc nói sự tương tín chính trị với Nga sâu sắc hơn sau chuyến thăm của phái viên

Reuters

Trung Quốc ngày thứ Bảy nói rằng sự tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị với Nga đã tiếp tục trở nên sâu sắc hơn sau khi Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc đến thăm nước này trong tuần này và gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thực thi quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy tiến bộ hơn nữa trong mối quan hệ của hai nước, bộ ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết trong một phát biểu của mình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quan hệ đối tác chiến lược tại Moscow một năm trước nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ và họ nói rằng sẽ không có lĩnh vực hợp tác nào là "vùng cấm."

Ông Mã cũng gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko và Sergey Vershinin trong chuyến thăm ngày 2 và 3 tháng 2, phát biểu cho biết. Trong các cuộc gặp, ông đã trao đổi quan điểm về hợp tác song phương và đa phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, phát biểu nói thêm.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ về một khí cầu của Trung Quốc đang bên trên không phận của Mỹ. Washington mô tả nó là khí cầu do thám trong khi Trung Quốc nói nó là một tàu bay được dùng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác.

Vụ việc đã dẫn đến việc hoãn chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến bắt đầu vào ngày thứ Sáu.

Phát biểu của bộ ngoại giao về chuyến thăm của ông Mã không đề cập đến Ukraine, nơi Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự trong gần một năm. Trung Quốc đã tránh không lên án hoặc gọi đó là "cuộc xâm lược."

Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày thứ Năm nói rằng quan hệ của Moscow với Trung Quốc là không có giới hạn và, dù không phải là một liên minh quân sự chính thức nhưng về bản chất là cao hơn và rộng hơn nhiều.


************

voatiengviet.com

Nhật Bản sẽ hạn chế xuất khẩu máy sản xuất chip sang Trung Quốc - Kyodo

Reuters

Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc vào mùa xuân sau khi sửa đổi luật ngoại hối để cho phép thay đổi này, Kyodo News đưa tin ngày thứ Bảy.

Bản tin cho biết quy định mới sẽ không đề cập cụ thể đến Trung Quốc trong nỗ lực giảm nguy cơ bị Bắc Kinh trả đũa, nhưng không cho biết thông tin này đến từ đâu.

Nhật Bản và Hà Lan đã đồng ý cùng Mỹ tạm dừng các lô hàng thiết bị sản xuất chất bán dẫn được sản xuất bởi những công ty như Nikon Corp và ASML Holdings trong một nỗ lực ngăn Trung Quốc phát triển chip tiên tiến có thể được sử dụng để tăng cường sức mạnh quân sự của mình, các nguồn tin nói với Reuters, xác nhận các bản tin của truyền thông trước đó.

Tuy nhiên, chỉ có Washington thừa nhận sự tồn tại của thỏa thuận này và vẫn chưa công bố bất kì chi tiết nào về thiết bị nào sẽ bị hạn chế.


************

Tham vọng của Ukraine với vũ khí tầm xa

Vi Trân

Ukraine quyết giữ "pháo đài Bakhmut"

Hôm qua 4.2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo nước này đã tấn công các căn cứ tạm thời của Nga ít nhất 8 lần và một điểm kiểm soát, theo trang The Kyiv Independent. Lực lượng Ukraine bắn rơi 4 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 và phá hủy một hệ thống pháo phản lực TOS-1.

Cùng ngày, cố vấn Petro Andriushchenko của thị trưởng TP.Mariupol (tỉnh Donetsk) cho biết gần 30.000 binh sĩ Nga đã tập trung tại thành phố trong tuần qua, tăng 10.000 - 15.000 người so với trước đó.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tiến công quanh TP.Bakhmut, nơi Moscow gần đây tuyên bố sắp bao vây. Cuộc chiến giành Bakhmut kéo dài nhiều tháng qua đã khiến thành phố bị tàn phá nặng nề nhưng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

Tham vọng của Ukraine với vũ khí tầm xa - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tại Bakhmut ngày 3.2

AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Kyiv ngày 3.2, Tổng thống Zelensky nói không có chuyện "giao nộp Bakhmut" vì đây là "pháo đài của chúng tôi". Ông tuyên bố "sẽ chiến đấu đến khi nào còn có thể" và nếu những vũ khí tầm xa được chuyển đến nhanh, Ukraine không chỉ giữ được Bakhmut mà sẽ tiến tới giành lại các vùng bị chiếm ở Donbass từ năm 2014.

Nhà lãnh đạo và tình báo Ukraine cảnh báo Nga đang tái triển khai các lực lượng và khí tài quân sự để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn tại miền đông và đông bắc, hướng đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass vào tháng 3.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhất trí ủng hộ chuyển thêm vũ khí để Ukraine "giành chiến thắng trên chiến trường". Hai nhà lãnh đạo nói chưa có khung thời gian cụ thể để EU chính thức kết nạp Ukraine nhưng liên minh sẽ sát cánh lâu dài với Kyiv.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo sẽ cùng Ý cung cấp hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T với tầm bắn lên đến 100 km cho Ukraine trong mùa xuân này. AFP dẫn lời một thành viên quân đội Pháp cho biết hệ thống có thể ngăn chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình, chiến đấu cơ, trực thăng và UAV.

Vũ khí tầm xa của Mỹ

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,17 tỉ USD. Ngoài các loại rốc két, đạn pháo, gói viện trợ còn có loại Bom đường kính nhỏ phóng từ trên bộ (GLSDB). Loại vũ khí dẫn đường chính xác này do Boeing (Mỹ) và Saab (Thụy Điển) hợp tác sản xuất, có tầm tấn công đến 150 km, gấp đôi loại đạn của Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) mà Ukraine đang có.

G7, EU, Úc áp giá trần lên chế phẩm dầu mỏ Nga

EU, G7 và Úc đã nhất trí áp giá trần đối với các chế phẩm từ dầu mỏ của Nga, có hiệu lực từ ngày 5.2. Theo Reuters, các sản phẩm như dầu diesel sẽ bị áp giá trần 100 USD/thùng trong khi các sản phẩm được bán với giá chiết khấu như dầu nhiên liệu và naphtha bị áp giá 45 USD/thùng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng biện pháp này, cùng với việc áp giá trần dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển ở mức 60 USD/thùng hồi tháng 12.2022, sẽ giúp hạn chế nguồn thu dầu mỏ của Nga, duy trì nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

Với GLSDB, Ukraine có thể tấn công các mục tiêu xa hơn vùng tiền tuyến, đặt toàn bộ tuyến tiếp tế của Nga tại miền đông Ukraine và một phần bán đảo Crimea nằm trong tầm tấn công. Khi đó, Nga sẽ phải di chuyển nguồn tiếp tế xa khỏi tiền tuyến, khiến binh sĩ gặp nguy hiểm hơn và gây phức tạp cho kế hoạch tiến quân mới.

Reuters dẫn lời chuyên gia vũ khí và an ninh Tom Karako tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho rằng việc cung cấp GLSDB là một bước tiến tới gần khả năng Ukraine có thể nhận được tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS). Tên lửa này có tầm bắn 300 km và Nhà Trắng đến nay chưa đồng ý chuyển cho Ukraine.

Đài RT hôm qua dẫn lời đại sứ Nga tại Washington D.C Anatoly Antonov nói rằng việc chuyển giao vũ khí ngày càng mạnh cho Ukraine là hành động "cố tình leo thang xung đột của Mỹ". "Bất kỳ hành động nào nhằm gây tổn hại Liên bang Nga đều sẽ thất bại. Mỹ càng nhận ra điều này sớm thì xung đột càng kết thúc sớm", ông Antonov nói.
************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm