Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 26 -9-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxx

TinPu.CuongNga
***************

Ukraine chuyển mục tiêu xuống phía Nam, nổ súng tại văn phòng tuyển quân Nga


Quân đội Ukraine được cho là sẽ tập trung công kích các tuyến đường sắt nối liền khu vực miền Nam với bán đảo Crưm. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại văn phòng tuyển quân của Nga.

Theo Pravda, trong ngày 25/9 (giờ địa phương), Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, quân đội nước này đang lên kế hoạch tập kích các mục tiêu quân sự trọng yếu của Nga ở khu vực miền Nam.

Quân đội Ukraine tập trung công kích các mục tiêu ở miền Nam. Ảnh: AP

"Các công tác trinh sát nhằm xác định vị trí căn cứ chỉ huy, kho tập trung vũ khí và các tuyến đường sắt liên kết với bán đảo Crưm đang được tiến hành. Sau khi có đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ lên kế hoạch triển khai hỏa lực vào các mục tiêu này", Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine thông báo.

Các tuyến đường sắt nối liền bán đảo Crưm với vùng Kherson được coi là cách tiếp tế chính cho lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine. Nhiều vũ khí hạng nặng, binh sĩ và đặc biệt là nhu yếu phẩm đã được vận chuyển qua tuyến đường sắt này trong những ngày qua. Hiện tại, đây cũng là phương án hậu cần khả dĩ nhất của Nga, sau khi các cây cầu huyết mạch vượt sông Dnieper đã bị Ukraine phá hủy.

Nổ súng tại văn phòng tuyển quân của Nga

Theo Reuters, trong ngày 26/9, một vụ nổ súng đã xảy ra ở văn phòng tuyển quân tại tỉnh Irkutsk, miền Nam Nga, khiến cho một người bị thương nặng.

Nghi phạm Ruslan Zinin. Ảnh: Interfax

"Nghi phạm được xác định là Ruslan Zinin, 25 tuổi, nổ súng nhắm vào phía sĩ quan tuyển quân tại văn phòng. Đối tượng bị khống chế ngay sau đó, nhưng người đứng đầu văn phòng tuyển quân đã bị thương nghiêm trọng", Tỉnh trưởng Irkutsk Igor Kobzev cho biết.

Thông báo của Vệ binh Quốc gia Nga cho biết, khẩu súng được thu giữ không thuộc về nghi phạm. Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra, làm rõ.

Ukraine phát hiện thêm nhiều nấm mồ tập thể

Theo CBS, trong ngày 25/9 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đã phát hiện thêm 2 nấm mồ tập thể khác tại Izyum.

"Tôi đã nhận được thông tin về 2 ngôi mộ tập thể khác mới được phát hiện. Thực sự kinh hoàng, chúng ta đang nói về một thị trấn nhỏ như Izyum. Tuần trước chúng tôi đã tìm thấy 436 thi thể tại đây, 30 trong số đó có dấu hiệu của sự tra tấn", ông Zelensky nói.

Nga tố Ukraine tấn công địa điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý

Theo TASS, trong ngày 26/9, chính quyền Nga đã lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công địa điểm tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại thị trấn Rubizhne, vùng Luhansk.

Thông tin từ lực lượng vũ trang Nga cho biết, công tác tổ chức bỏ phiếu đã phải di dời sang một địa điểm dự bị, sau khi ngôi trường được chọn bị Ukraine pháo kích. Hiện tại, Kiev chưa lên tiếng về cáo buộc này
**************

Châu Âu tạm 'cai' được khí đốt Nga


Châu Âu tạm cai được khí đốt Nga - Ảnh 1.

Nguồn: AFP, Hội đồng Đại Tây Dương, Đại học Oxford. Việt hóa: Duy Linh - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Song để thật sự thoát Nga trong khí đốt, châu Âu vẫn còn nhiều việc phải làm.

Theo tổng hợp của Hãng tin Bloomberg, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, đánh dấu tuần xuống dốc thứ tư liên tiếp dù vẫn còn cao hơn mức bình thường các năm trước. 

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung khí đốt hóa lỏng (LNG) dồi dào giúp các nước nhanh chóng lấp đầy kho dự trữ dùng cho mùa đông tới.

Lạc quan thận trọng

Hãng tin Reuters của Anh đã sử dụng hình ảnh một đồng hồ áp suất để mô tả tình hình tích trữ khí đốt của châu Âu trước mùa đông. Hình ảnh ấy vừa để diễn tả áp lực mà chính quyền các nước đang phải đối mặt trong việc tìm nguồn cung lấp đầy các kho dự trữ, vừa nói về rủi ro mà những nước này phải đối mặt.

Tính đến ngày 23-9, kim báo trên đồng hồ đạt con số 86,9% trung bình trên cả châu Âu, vượt mục tiêu 80% trước thời hạn gần hai tháng. 

Tại một số quốc gia như Bồ Đào Nha, tỉ lệ lấp đầy kho dự trữ thậm chí đã ở mức 100%, hay 98% như Ba Lan. Đức, nền kinh tế số 1 châu Âu và lệ thuộc vào khí đốt Nga, cũng đã lấp đầy được 91%, trong khi Pháp là hơn 95% tính đến cuối tuần trước.

Đây có thể xem như một thành tựu đáng kể của Liên minh châu Âu (EU) trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga. Có ít nhất hai nguyên nhân giúp EU lấp đầy được gần 87% kho dự trữ khí đốt (tính đến ngày 23-9). 

Thứ nhất, châu Âu đã tranh thủ mùa hè để tăng cường tích trữ khí đốt, thời điểm mà sự cạnh tranh và nhu cầu cho loại năng lượng này khá thấp trên toàn thế giới. Thứ hai, và quyết định hơn cả, chính là nguồn cung LNG dồi dào.

Những tiến bộ của khoa học công nghệ đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành năng lượng. Khi khí đốt tự nhiên được làm lạnh đến nhiệt độ -162oC, chúng sẽ chuyển thành thể lỏng và từ đó có thể đưa lên các tàu chở LNG đi đến khắp nơi trên thế giới mà không phụ thuộc vào việc xây dựng đường ống.

Xác định LNG là chìa khóa để giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga, EU đã yêu cầu và khuyến khích các nước thành viên tăng cường tìm nguồn cung LNG thay thế.

Sản lượng LNG toàn cầu - với các nước dẫn đầu là Mỹ, Qatar và Úc - dự kiến đạt tổng cộng 455 triệu tấn vào năm 2022, theo số liệu từ Bloomberg Intelligence. Khoảng 70% trong số này dành cho các khách hàng có hợp đồng dài hạn, 30% còn lại được bán trên thị trường giao ngay toàn cầu.

Điều đó có nghĩa là khoảng 136 triệu tấn LNG trong năm nay sẽ về tay người trả giá cao nhất. Về lý thuyết, có đủ LNG trên thị trường toàn cầu để giúp EU thay thế hoàn toàn khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Châu Âu tạm cai được khí đốt Nga - Ảnh 2.

Đồ họa: TẤN ĐẠT

Rủi ro vẫn còn

Bất chấp kho dự trữ sắp đầy, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn đi công du Qatar và Saudi Arabia để bảo đảm nguồn cung không chỉ cho nước ông mà còn cho thế giới. Nhà lãnh đạo Đức dự kiến tới Qatar và gặp các lãnh đạo nước này trong ngày 26-9, sau chuyến đi tới Saudi Arabia và UAE.

Mặc dù đã ký thỏa thuận hợp tác với Qatar về khí đốt và quốc gia này là nước sản xuất LNG nhiều thứ ba thế giới, việc Đức tìm kiếm nguồn cung khác là điển hình cho tư duy "không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ".

Mỹ đã cam kết cung cấp ít nhất 15 tỉ mét khối LNG cho châu Âu trong năm nay, tuy nhiên một vụ hỏa hoạn tại nhà máy LNG ở Texas đã khiến sản lượng xuất khẩu của Mỹ giảm 1/5 trong tháng 6 và chỉ có thể trở lại bình thường sớm nhất vào tháng 11 tới. Các vấn đề từ nguồn cung là một rủi ro mà EU phải chấp nhận, chỉ khác ở chỗ ít hay nhiều.

Với những nước có quan hệ thân thiện, rủi ro đó sẽ giảm bớt, nhưng có hai vấn đề không phụ thuộc nguồn cung mà những nước châu Âu như Đức sẽ phải đối mặt trong ngắn hạn và trung hạn. Đầu tiên là sự cạnh tranh từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc trong những tháng trước mùa đông.

Nhu cầu khí đốt để sưởi ấm từ hai nước này không kém EU nên cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt, có thể đẩy giá khí đốt tự nhiên tăng vọt trở lại. Thực tế này đã từng xảy ra trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 8 vừa qua, bất chấp đó chưa phải là thời gian cao điểm sử dụng khí đốt.

Vấn đề thứ hai là hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp nhận LNG tại châu Âu. Sau khi được làm lạnh trở thành dạng lỏng, tại điểm đến cần các cơ sở chuyên dụng để đưa nó trở lại dạng khí như ban đầu và hệ thống ống dẫn đến các trung tâm phân phối.

Các cơ sở tiếp nhận LNG nổi có thể là giải pháp tạm thời cho châu Âu trong thời điểm hiện tại. Đức đang đẩy nhanh việc phê duyệt và cấp phép để hai cơ sở nổi như vậy đi vào hoạt động từ mùa đông, Hà Lan cũng lên kế hoạch bổ sung các cơ sở nổi tương tự.

Trung Quốc "góp" LNG cho châu Âu

Trung Quốc thậm chí cũng góp một chân trong việc cung cấp LNG cho châu Âu mùa hè vừa qua, song số lượng và giá trị vẫn còn ở mức khiêm tốn. Các công ty Trung Quốc đã bán 4 triệu tấn LNG trên thị trường quốc tế. Con số này chiếm khoảng 7% lượng tiêu thụ khí đốt của châu Âu trong nửa đầu năm nay.


*************

Hải quân Mỹ - Hàn khởi động tập trận chung


Hải quân Mỹ - Hàn khởi động tập trận chung - Ảnh 1.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan tại căn cứ quân sự Busan hôm 23-9 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap, quân đội hai nước Mỹ - Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận chung với cường độ cao ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào sáng 26-9, một ngày sau khi Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Cuộc tập trận này dự kiến diễn ra trong vòng 4 ngày, từ 26 đến 29-9.

Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận này nhằm thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ trong việc đáp trả các động thái khiêu khích từ Bình Nhưỡng, đồng thời cải thiện khả năng kết hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân của hai quốc gia.

Ông Kwak Kwang Seop, chỉ huy Đội tác chiến thủy quân lục chiến số 1 của Hàn Quốc và là người giám sát trực tiếp cuộc tập trận lần này, cho biết: “Liên minh hải quân Mỹ - Hàn đã hợp tác với nhau để bảo vệ hòa bình và dân chủ tự do tại khu vực bán đảo Triều Tiên trong vòng 70 năm qua”.

Trong khi đó, ông Michael Donnelly, chỉ huy Nhóm tấn công tàu sân bay số 5 của Mỹ, nhấn mạnh hải quân hai nước "sẽ thể hiện sức mạnh và quyết tâm của chúng tôi thông qua cuộc tập trận này". 

Hơn 20 tàu của cả hai nước được huy động cho tập trận, trong đó có cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan. Các loại máy bay chiến đấu cũng được huy động.

Hải quân Mỹ - Hàn khởi động tập trận chung - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong Seop (trái) và một quan chức Mỹ thuộc Đội tấn công tàu sân bay số 5 của Mỹ, tại căn cứ hải quân ở Busan vào sáng 24-9. - Ảnh: KYUNGHYANG

Trước đó, các tàu sân bay của Mỹ bao gồm tàu ​​sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan (CVN-76), tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Chancellorville (CG 62) và tàu khu trục Aegis Barry (DDG 52) đã cập bến tại căn cứ quân sự Busan hôm 23-9.

Như vậy, đây sẽ là cuộc tập trận chung của liên quân Mỹ - Hàn có sự tham gia của các tàu sân bay Mỹ kể từ năm 2017.

Hãng tin AP cho biết theo những ước tính của giới chức Hàn Quốc, tên lửa mà Triều Tiên phóng ngày 25-9 hoàn toàn có khả năng tấn công vào khu vực cảng ở phía đông nam nước này, cụ thể là nơi tàu sân bay Reagan đã cập bến hôm 23-9.

Dự kiến quân đội Mỹ - Hàn còn tổ chức các cuộc tập trận chung với cường độ cao trong thời gian tới, do đó có khả năng Bình Nhưỡng sẽ có thêm các hành động đáp trả tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử vũ khí trong năm 2022, trong đó có vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào tháng 3-2022, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Bên cạnh đó, giới chức Washington và Seoul đã nhiều lần lặp lại cảnh báo về việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 7.

Hồi đầu tháng 9, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên thông qua luật "Chính sách về lực lượng hạt nhân".

Luật này xác lập tư cách quốc gia hạt nhân của Bình Nhưỡng và cho phép quân đội tấn công hạt nhân nếu họ phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nhằm vào "các mục tiêu chiến lược" của Triều Tiên.


*************
rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Mỹ yêu cầu Nga ngưng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Thanh Phương

Hoa Kỳ yêu cầu Nga ngưng đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử trong cuộc chiến tranh Ukraina và cảnh báo là việc sử dụng loại vũ khí này sẽ gây ra những hậu quả “tàn khốc”.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS News tối qua, 25/09/2022, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “ Chúng tôi đã nói rất rõ với phía Nga, nói công khai, cũng như khi nói chuyện riêng, rằng họ phải ngưng nói đến vũ khí hạt nhân”. Ông nhấn mạnh: “ Mọi việc sử dụng vũ khí nguyên tử đều sẽ có những hậu quả tàn khốc đối với nước sử dụng chúng, và dĩ nhiên là đối với nhiều nước khác”.

Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan trên đài NBC cũng đã cảnh báo Matxcơva về những hậu quả “tàn khốc” nếu Nga sử dụng vũ khí nguyên tử.

Hôm thứ Tư tuần trước, trong một bài phát biểu trên đài truyền hình Nga, tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, để đối đầu với phương Tây, mà theo ông đang tìm cách phá hủy nước Nga, Matxcơva sẵn sàng sử dụng “mọi phương tiện” có trong tay, ám chỉ đến việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Ông Putin còn nhấn mạnh đây không phải là lời đe dọa suông. 

Ngày 16/09 vừa qua, trước khi tổng thống Nga có lời đe dọa như trên, tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắn gởi một thông điệp đến ông Putin: “ Đừng làm như thế. Vì ông sẽ làm thay đổi cục diện chiến tranh một cách chưa từng có từ Thế chiến Thứ hai đến nay.” Ông Biden cũng cảnh cáo là trong trường hợp đó, Hoa Kỳ sẽ đáp trả “rất mạnh”, nhưng không nói rõ về hình thức đáp trả.

Học thuyết quân sự của Nga dự trù khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các lãnh thổ mà Matxcơva xem là thuộc chủ quyền quốc gia bị tấn công. Đây sẽ là trường hợp của các vùng lãnh thổ Ukraina mà Nga đang kiểm soát và hiện đang tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga.


*************

Trưng cầu dân ý sáp nhập một số vùng Ukraina vào Nga: Không có nơi bỏ phiếu kín

Trọng Thành

Kể từ ngày thứ Sáu 23/09/2022, cư dân Ukraina thuộc nhiều vùng lãnh thổ do quân Nga kiểm soát, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, được kêu gọi bỏ phiếu về việc có chấp nhận sáp nhập vào Nga hay không. Tại tỉnh Donetsk, cuộc bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu chính thức chỉ diễn ra vào ngày thứ Ba 27/09.  

Trước ngày 27, việc bỏ phiếu diễn ra tại nhà dân hoặc tại các địa điểm ngay trong các khu vực dân cư. Không có phòng bỏ phiếu kín. Việc điền vào lá phiếu diễn ra ngay trước mặt hàng xóm và thành viên Ủy ban bầu cử, theo ghi nhận của thông tín viên Anissa el Jabri từ Donetsk:  

Không có địa chỉ cụ thể, không có thời gian cụ thể, cũng không có nơi bỏ phiếu. Theo nhà cầm quyền, tình hình an ninh buộc phải như vậy. Ủy ban bầu cử liên hệ trực tiếp với người dân để bảo đảm về cơ bản việc bỏ phiếu.  

 Lyubov Posokhina chạy từ đường bên cạnh sang một khoảng sân nhỏ nằm trong khu vực trung tâm thành phố Donetsk. Cô cho biết : ‘‘Chà, quả là cả một vấn đề khi tìm đến được đây. Một người bạn của tôi sống cách tòa nhà của tôi hai dãy đã gọi điện cho tôi và nói rằng Ủy ban bầu cử đã đến nhà cô ấy. Tôi đã đến đó, nhưng họ lại bảo tôi đến đây. Chuyện này là một bí mật, nhưng phải làm như vậy để bảo mật’’.  

 Cả chính quyền và dân chúng cho biết họ sợ rằng các địa điểm bỏ phiếu sẽ là mục tiêu tấn công. Một biện pháp đề phòng bổ sung : dưới chân tòa nhà này, có một cảnh sát đứng gác. Chính viên cảnh sát này là người mang hòm phiếu trong suốt. Còn các tình nguyện viên thì cầm danh sách cử tri và phiếu.  

 Phiếu là một tờ giấy lớn khổ A 4 trên đó có câu hỏi: ‘‘Quý vị có muốn gia nhập Liên bang Nga hay không ?’’. Có hai lựa chọn : Có hoặc không. Tại đây người ta đánh dấu vào ô mình chọn. Tất cả cùng nhau làm ngay tại sân cùng với các thành viên của ủy ban bầu cử. Phiếu được điền trên ghế băng hoặc trên đầu gối. Không hề có phòng bỏ phiếu, không có phong bì để bỏ phiếu kín, và các lá phiếu với chữ ‘‘Có’’ chồng chất, có thể nhìn thấy rõ qua thùng phiếu trong suốt.  

 
***************

rfi.fr

Bầu cử Quốc Hội Ý: Phe cực hữu giành chiến thắng lịch sử

Thanh Phương

Sau Thụy Điển, phe cực hữu vừa có một cú đột phá mới, giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Quốc Hội tại Ý hôm qua, 25/09/2022. 

Hãng tin AFP cho biết, theo các thẩm định đầu tiên, đảng Huynh Đệ Ý ( Fratelli d’Italia)  đã thu được đến một phần tư số phiếu bầu, trở thành đảng lớn nhất ở nước Ý và như vậy là lãnh đạo đảng, bà Giorgia Meloni, có thể thực hiện tham vọng lên làm thủ tướng.

Liên minh giữa đảng này với đảng cực hữu khác là đảng Liên Đoàn của Matteo Salvini và đảng bảo thủ Forza Italia của ông Silvio Berlusconi đã thu được đến 43% số phiếu, tức là sẽ nắm đa số tuyệt đối tại Hạ Viện lẫn Thượng Viện. Đây là lần đầu tiên từ năm 1945, một đảng hậu phát xít có khả năng lên cầm quyền nước Ý.

Phó chủ tịch Đảng Dân Chủ, cánh tả, Debora Seracchiani tối qua đã công nhận chiến thắng của liên minh cách hữu của bà Giorgia Meloni 

Từ Roma, thông tín viên Juliette Gheerbrant tường trình:

“ Đây một chiến thắng cá nhân đối với Giorgia Meloni, ván bài của bà đã thắng đậm: Đúng như dự báo qua các cuộc thăm dò, Huynh Đệ Ý đã trở thành đảng đứng hàng đầu ở Ý, bỏ xa Đảng Dân Chủ, trong khi cách đây mới một tháng, hai đảng này còn ngang ngửa với nhau. 

Một điều khác mà người ta biết chắc chắn ngay từ tối qua: liên minh cánh hữu sẽ chiếm đa số ở cả hai viện của Quốc Hội. Như vậy là con đường đang rộng mở cho Giorgia Meloni. Bà có nhiều cơ may trở thành lãnh đạo chính phủ Ý.  

Tuy vậy, còn phải chờ các kết quả chung cuộc để đánh giá tương quan lực lượng bên trong liên minh cánh hữu và nói chung là vẫn phải thận trọng với các kế t quả từng phần được công bố đêm qua. Lý do là vì hệ thống bầu cử của Ý rất phức tạp, vừa bầu theo đa số, vừa bầu theo tỷ lệ, cho nên việc kiểm phiếu rất chậm và như vậy chưa thể biết ngay số ghế của mỗi đảng trong Quốc Hội mới. 

Ngoài ra, phong trào Năm Sao, đảng đã làm đổ chính phủ Draghi, dường như đạt kết quả không tệ lắm. Thăm dò trước đó dự báo đảng này thu được 13% số phiếu, nhưng trên thực tế, đảng này có thể đạt được tỷ lệ cao hơn. 

Ngược lại, có một điều đã được chờ đợi và đã được xác nhận, đó là tỷ lệ cử tri đi bầu đã giảm nhiều, số người không đi bỏ phiếu hôm qua đã phá kỷ lục. Tỷ lệ không tham gia bầu cử đã tăng liên tục từ năm này qua năm kia, tại một quốc gia mà cho đến cuối thập niên 1990, vẫn có đến hơn 80% cử tri đi bỏ phiếu.” 


*****************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina : Người Nga tiếp tục phản đối và trốn lệnh động viên

Minh Anh

Lệnh động viên quân dự bị của tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành hôm thứ Tư 21/09/2022 tiếp tục vấp phải sự phản đối. Tại Daguestan, tây nam nước Nga, khoảng 100 người biểu tình đã bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối hôm qua 25/9. Còn tại biên giới giữa Nga – Phần Lan và Nga – Mông Cổ, những đoàn xe dài bên lãnh thổ Nga chờ qua cửa khẩu.  

Đặc biệt tại Phần Lan, chỉ còn vài ngày nữa là nước này đóng cửa biên giới với du khách Nga. Alexandre, một lập trình viên tin học 35 tuổi, trả lời RFI, cho biết cách nay một tuần không nghĩ đến tình huống này và mơ ước một cuộc sống yên bình tại Saint-Pétersbourg. Thông báo trên của tổng thống Nga đã làm thay đổi mọi kế hoạch và tương lai của anh trở nên bất định.  

« Tôi khẩn cấp rời Saint-Petersbourg hôm thứ Bảy, 24/9. Tôi trốn lệnh động viên vì tôi là sĩ quan dự bị. Như phần đông bạn bè, tôi phản đối cuộc chiến này. Cha mẹ tôi được sinh ra tại Ukraina.  

Sau ngày 24/02/2022, tôi đã quyết định không rời nước Nga. Nhưng bây giờ tôi căng thẳng mệt mỏi quá. Tôi đã suy nghĩ nhiều và tôi quyết định : Tôi sẽ ra nước ngoài và từ đó quan sát những gì diễn ra ở nước tôi. Rất có nguy cơ đóng cửa biên giới.  

Các tuyến xe buýt đi Helsinki đã hết chỗ từ nhiều ngày qua. Do vậy, tôi phải dùng tuyến xe "đi chợ »" – tuyến xe đi lại giữa các thành phố biên giới mà người dân trong vùng dùng để đi mua sắm. Nhưng không như nhiều người khác, tôi không quay về lại Nga, giống như 8 hay 9 người khác trong cùng chuyến xe với tôi.  

Hiện giờ, khó khăn lớn nhất cho tôi là không thể sử dụng thẻ ngân hàng do các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Tôi có mang theo tiền mặt, nhưng sẽ không đủ để trang trải chi phí thường nhật. Và khi người ta biết tôi là người Nga, họ thường nói với tôi rằng Ukraina vinh quang. Nhưng điều đó chẳng làm tôi phiền lòng. » 

Reuters trích dẫn thông tin thường nhật từ bộ Quốc Phòng Anh hôm nay, 26/09/2022, cho biết những binh sĩ dự bị đầu tiên được gọi nhập ngũ trong khuôn khổ lệnh động viên một phần ở Nga đã bắt đầu đến các căn cứ quân sự. Bộ Quốc Phòng Anh đánh giá « nước Nga giờ phải đối mặt với thách thức hành chính và hậu cần để bảo đảm cho việc huấn luyện các đội quân ».  


**************

Biểu tình lớn lan khắp Iran, Tổng thống giải quyết dứt khoát


Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết, sẽ giải quyết dứt khoát các cuộc biểu tình đang lan khắp nước này sau khi một cô gái 21 tuổi thiệt mạng trong khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ.

Theo hãng tin Reuters và truyền hình quốc gia Iran, ít nhất 41 người thiệt mạng khi bất ổn nổ ra trong suốt một tuần qua. Trong số này có 35 người thiệt mạng do đụng độ với lực lượng an ninh, 5 nhân viên an ninh cũng thiệt mạng khi đang cố dập tắt sự phẫn nộ của người biểu tình, các quan chức Iran cho biết. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho hay, số người chết ít nhất là 50 và có khả năng còn cao hơn. 

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở hầu hết 31 tỉnh cũng như các trung tâm đô thị của Iran. Truyền hình Iran dẫn lời Tổng thống Raisi cho biết hôm qua (24/9) như sau: "Iran sẽ giải quyết dứt khoát với những đối tượng chống đối an ninh và sự yên bình của đất nước". Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa biểu tình và gây rối an ninh, trật tự công cộng và gọi những gì đang diễn ra là bạo loạn. 

Biểu tình bùng phát ở phía tây bắc Iran cách đây hơn một tuần, tại tang lễ của Mahsa Amini, 21 tuổi, người Kurd. Cô này đã thiệt mạng sau khi rơi vào tình trạng hôn mê, tiếp sau khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ ở Tehran vì đội khăn trùm đầu không thích hợp. 

Cái chết của Amini đã làm dấy lên sự tức giận về hàng loạt vấn đề, gồm cả hạn chế quyền tự do cá nhân ở Iran, các quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ và nền kinh tế đang oằn mình với các lệnh trừng phạt. 

Phụ nữ giữ vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình, họ vẫy và đốt mạng che mặt, một số người còn công khai cắt tóc. Các cuộc biểu tình đang diễn ra là lớn nhất tại Iran kể từ cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu năm 2019. 

Người biểu tình giương cao ảnh của Mahsa Amini. Ảnh: NDTV
Ảnh: NDTV
Biểu tình lan rộng ở Iran. Ảnh: Guardian
Ảnh: Reuters
Người biểu tình mô phỏng những gì xảy ra với Amini. Ảnh: NDTV

***************

Mỹ muốn đóng tàu ngầm hạt nhân cho Australia


Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang thảo luận với Australia để đóng một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho nước này.

Tàu ngầm Mỹ. Ảnh: WSJ

Tờ Thời báo Phố Wall dẫn tin từ các quan chức phương Tây giấu tên cho biết, thỏa thuận tiềm năng trên sẽ cung cấp cho Australia một số tàu ngầm hạt nhân vào giữa những năm 2030 và đặt nền móng cho những nỗ lực lâu dài để đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ngay ở Australia

Thỏa thuận đang được các quan chức cấp cao Mỹ, Anh và Australia thảo luận như một cách để giữ cho sáng kiến đi đúng hướng. Đây là một trong số những ý tưởng đã được cân nhắc để giúp Australia có thể triển khai hạm đội chạy bằng năng lượng hạt nhân dù vẫn chưa được phê chuẩn chính thức. 

Quyết định cuối cùng về cách thức tiến hành có thể được đưa ra vào tháng 3/2023, khi Mỹ, Anh và Australia hoàn tất cuộc nghiên cứu chung về cách thức triển khai mọi việc. 

Cả ba quốc gia đều là thành viên của AUKUS - hiệp ước đối tác an ninh ba bên được công bố vào tháng 9/2021. Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, AUKUS dự kiến cung cấp cho Australia các tàu ngầm được trang bị vũ khí thông thường và chạy bằng năng lượng hạt nhân, từ đó giúp tăng cường đáng kể năng lực hải quân của nước này.

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng vượt trội so với các tàu ngầm thông thường vì nó có thể hoạt động ngầm dưới nước ở khoảng cách xa và trong thời gian dài. 

Ba nước đã tái khẳng định về kế hoạch trong một thông báo chung đưa ra hôm 23/9. Tuy nhiên, đại diện của ba nước không cung cấp thông tin chi tiết về cách họ hy vọng thực hiện kế hoạch hay khi nào 8 trong số 12 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ giao cho Australia, được sản xuất. Theo thông báo: "Chúng tôi kiên định trong cam kết của mình để Australia có được năng lực này vào thời gian sớm nhất". 

Có một số bước của kế hoạch đã được triển khai, theo đó, 5 nhân viên Australia đã được nhận vào chương trình hạt nhân của Mỹ và một số người khác đã được nhận vào các khóa học hạt nhân của hải quân Hoàng gia Anh. 

Tuy nhiên, sáng kiến trên cũng có nhiều thách thức. Để tiến hành, Mỹ sẽ phải chi hàng tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất tàu ngầm và Australia được kỳ vọng sẽ đóng góp vào nỗ lực này. 

Trong khi các thành viên AUKUS cho rằng hiệp ước này chỉ đơn thuần nhằm mục đích bảo vệ hệ thống pháp quyền quốc tế, thì Trung Quốc cho rằng các dự án của liên minh này gây rủi ro nghiêm trọng tới an ninh hạt nhân.


****************

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ


Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ - Ảnh 1.

Người dân di tản để tránh bão ở Manila, Philippines, ngày 25-9 - Ảnh: REUTERS

Philippines ngừng trệ vì bão Noru. Chính quyền cho biết gần 8.400 người đã được sơ tán tại khu vực trên đường đi của cơn bão, trong khi bão tiếp tục suy yếu với sức gió duy trì 175km (108 dặm)/h và gió giật lên tới 290km/h sau khi đổ bộ vào đất liền.

Nhiều chuyến bay bị hủy, các chuyến phà tạm dừng và các tuyến xe buýt đóng cửa do mưa lớn và gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện.

Tổng thống Ferninand Marcos tạm dừng các lớp học và công việc ở Luzon ngày 26-9, nơi chiếm hơn 2/3 nền kinh tế và khoảng một nửa dân số 110 triệu người của quốc đảo.

Bộ Năng lượng Philippines đã đặt trong tình trạng báo động cao, còn sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa vào đầu tuần thứ hai do mưa lớn xối xả đổ xuống khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận.

Chính quyền tỉnh Aurora nơi bão Noru đổ bộ cho biết nhiều ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển bị hư hại. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những con sóng do cơn bão cấp 3 này đánh vào các cảng, còn các khu vực trũng thấp bị ngập lụt. Bão cũng gây mất điện tại thị trấn General Nakar gần đó.

Noru, đang di chuyển về phía tây qua các tỉnh sản xuất lúa gạo ở đảo Luzon, sẽ tiến vào Biển Đông vào đầu ngày thứ hai.

Canada dọn dẹp sau bão Fiona. Ngày 25-9, các quan chức Canada ước tính sẽ mất nhiều tháng để khắc phục thiệt hại do bão Fiona. Cơn bão tấn công nước này vào cuối tuần trước với gió giật 170km/h, phá hoại nhiều nhà cửa, làm một người chết và gây thiệt hại hàng triệu USD chỉ riêng tại thành phố Port aux Basques.

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ - Ảnh 2.

Nhà cửa tại thành phố Port Aux Basques của Canada hư hại sau bão Fiona - Ảnh: REUTERS

Tỉnh Nova Scotia đã yêu cầu chính quyền trung ương hỗ trợ binh lính và máy móc để dọn dẹp "chiến trường". Các dịch vụ thiết yếu sẽ mất vài tuần để phục hồi. Đây có thể là một trong những thảm họa tự nhiên gây thiệt hại vật chất nặng nề nhất của Canada.

Phe cực hữu dự kiến thắng bầu cử Ý. Các thăm dò lá phiếu ngày 25-9 cho thấy Đảng Brothers of Italy (Anh em nước Ý) dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc gia của Ý với 22-26% phiếu, và dự kiến giành đa số ghế trong quốc hội vào tháng sau. Khối các đảng bảo thủ, cũng bao gồm những đảng như League và Forza Italia, dự kiến giành được 41-45% phiếu, đủ để kiểm soát lưỡng viện trong quốc hội nước này.

Kết quả này sẽ là một mối lo ngại mới cho Liên minh châu Âu (EU) sau khi cánh hữu cũng vừa chiến thắng cuộc bầu cử ở Thụy Điển cách đây vài tuần. Bà Giorgia Meloni, lãnh đạo Đảng Brothers of Italy, cho rằng Rome phải khẳng định lợi ích của mình nhiều hơn ở Brussels.

Các nước EU đòi cấm kim cương Nga. Theo Hãng tin Reuters, năm nước thành viên EU đã tham gia đề xuất cấm nhập khẩu kim cương của Nga để phản ứng với cuộc xung đột Nga - Ukraine. EU đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới với Matxcơva sau diễn biến mới tại Ukraine khi các vùng tại nước này tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt phải có sự thống nhất của toàn bộ thành viên EU và Bỉ, trung tâm mua bán kim cương lớn nhất thế giới, trước đó đã lên tiếng phản đối.

Điệu nhảy Garba

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì siêu bão Noru, phe cực hữu chắc thắng bầu cử Ý - Ảnh 3.

Một nhóm biểu diễn nghệ thuật mặc trang phục truyền thống diễn tập điệu nhảy Garba hôm 20-9, trước lễ hội Navratri ở thành phố Ahmedabad, phía tây Ấn Độ - Ảnh: AFP

Biểu tình đòi chính phủ từ chức ở Moldova. Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Chisinau của quốc gia Đông Âu này xuống đường đòi chính phủ thân phương Tây từ chức trong lúc dân tình tức giận vì giá khí đốt tăng và lạm phát.

Giá khí đốt tại Moldova tăng 27% cuối tuần qua do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine và những ý kiến chỉ trích chính quyền Tổng thống Maia Sandu cho rằng bà đã có thể đàm phán giá tốt hơn với Nga thay vì chỉ trích Matxcơva.

Ukraine nhận hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25-9 thông báo nước này đã nhận hai Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) của Mỹ. "Chúng ta cần Mỹ thể hiện vai trò dẫn đầu và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Tôi muốn cảm ơn Tổng thống (Joe) Biden vì đã đưa ra quyết định tích cực", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky nói.

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ - Ảnh 5.

Mỹ đồng ý cung cấp hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine vào tháng trước - Ảnh: Ukrinform

Ukraine, hiện đang phản công chiếm lại lãnh thổ do Nga kiểm soát ở khu vực Kharkov và xuống phía nam, đã kêu gọi Mỹ cung cấp hệ thống NASAMS từ lâu nhưng Washington chỉ mới đồng ý gần đây.

Biểu tình tiếp diễn ở Iran. Người biểu tình xuống đường ngày thứ 10 liên tiếp sau cái chết của một cô gái 22 tuổi người Kurd, Mahsa Amini. Amini cùng người thân đến thủ đô Tehran chơi thì bị cảnh sát bắt ngày 13-9 vì không đội khăn trùm đầu. Vài giờ sau cô phải nhập viện. Sau ba ngày hôn mê, cô qua đời. Ít nhất 41 người thiệt mạng do bạo loạn trong biểu tình. EU đã lên tiếng chỉ trích việc trấn áp biểu tình ở Iran là "không thể chấp nhận được".


*************

Chìm phà ở Bangladesh, ít nhất 24 người thiệt mạng


Chìm phà ở Bangladesh, ít nhất 24 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Người dân địa phương tham gia chiến dịch cứu hộ trên sông Karatoya ngày 25-9 - Ảnh: DAILY BANGLADESH

Vụ chìm phà xảy ra trên sông Karatoya thuộc huyện Panchagarh, miền bắc Bangladesh chiều 25-9. 

Theo ông Jahurul Islam, một quan chức ở quận Panchagarh, có 12 phụ nữ và 8 trẻ em trong số các thi thể được trục vớt cho đến nay.

Hiện chiến dịch giải cứu những người mất tích vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của người dân địa phương. 

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Islam rằng không biết chính xác số người mất tích, nhưng hơn 70 người đã có mặt trên chuyến phà này.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết khoảng 30 người vẫn mất tích trong khi một số hành khách đã bơi được vào bờ. Quá trình nhận dạng thi thể đang được tiến hành.

Chiếc phà gặp nạn khi đang đưa các tín đồ đến một ngôi đền Hindu.

Theo trang Daily Bangladesh, chiếc phà bắt đầu lắc lư không lâu sau khi rời bến. Người lái được cho là đã cố gắng đưa phà quay lại bến nhưng không thành công.  

Hàng trăm người chết mỗi năm trong các vụ tai nạn phà ở Bangladesh bởi các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo, trong khi quốc gia này có địa hình trũng và hệ thống sông ngòi chằng chịt.

Ít nhất 26 người đã thiệt mạng vào tháng 4 năm ngoái, sau khi một chiếc phà quá tải va chạm với một tàu chở hàng và chìm trên sông Shitalakhsya, bên ngoài thủ đô Dhaka của Bangladesh
***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 26 -9-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxx

TinPu.CuongNga
***************

Ukraine chuyển mục tiêu xuống phía Nam, nổ súng tại văn phòng tuyển quân Nga


Quân đội Ukraine được cho là sẽ tập trung công kích các tuyến đường sắt nối liền khu vực miền Nam với bán đảo Crưm. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại văn phòng tuyển quân của Nga.

Theo Pravda, trong ngày 25/9 (giờ địa phương), Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, quân đội nước này đang lên kế hoạch tập kích các mục tiêu quân sự trọng yếu của Nga ở khu vực miền Nam.

Quân đội Ukraine tập trung công kích các mục tiêu ở miền Nam. Ảnh: AP

"Các công tác trinh sát nhằm xác định vị trí căn cứ chỉ huy, kho tập trung vũ khí và các tuyến đường sắt liên kết với bán đảo Crưm đang được tiến hành. Sau khi có đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ lên kế hoạch triển khai hỏa lực vào các mục tiêu này", Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine thông báo.

Các tuyến đường sắt nối liền bán đảo Crưm với vùng Kherson được coi là cách tiếp tế chính cho lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine. Nhiều vũ khí hạng nặng, binh sĩ và đặc biệt là nhu yếu phẩm đã được vận chuyển qua tuyến đường sắt này trong những ngày qua. Hiện tại, đây cũng là phương án hậu cần khả dĩ nhất của Nga, sau khi các cây cầu huyết mạch vượt sông Dnieper đã bị Ukraine phá hủy.

Nổ súng tại văn phòng tuyển quân của Nga

Theo Reuters, trong ngày 26/9, một vụ nổ súng đã xảy ra ở văn phòng tuyển quân tại tỉnh Irkutsk, miền Nam Nga, khiến cho một người bị thương nặng.

Nghi phạm Ruslan Zinin. Ảnh: Interfax

"Nghi phạm được xác định là Ruslan Zinin, 25 tuổi, nổ súng nhắm vào phía sĩ quan tuyển quân tại văn phòng. Đối tượng bị khống chế ngay sau đó, nhưng người đứng đầu văn phòng tuyển quân đã bị thương nghiêm trọng", Tỉnh trưởng Irkutsk Igor Kobzev cho biết.

Thông báo của Vệ binh Quốc gia Nga cho biết, khẩu súng được thu giữ không thuộc về nghi phạm. Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra, làm rõ.

Ukraine phát hiện thêm nhiều nấm mồ tập thể

Theo CBS, trong ngày 25/9 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đã phát hiện thêm 2 nấm mồ tập thể khác tại Izyum.

"Tôi đã nhận được thông tin về 2 ngôi mộ tập thể khác mới được phát hiện. Thực sự kinh hoàng, chúng ta đang nói về một thị trấn nhỏ như Izyum. Tuần trước chúng tôi đã tìm thấy 436 thi thể tại đây, 30 trong số đó có dấu hiệu của sự tra tấn", ông Zelensky nói.

Nga tố Ukraine tấn công địa điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý

Theo TASS, trong ngày 26/9, chính quyền Nga đã lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công địa điểm tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại thị trấn Rubizhne, vùng Luhansk.

Thông tin từ lực lượng vũ trang Nga cho biết, công tác tổ chức bỏ phiếu đã phải di dời sang một địa điểm dự bị, sau khi ngôi trường được chọn bị Ukraine pháo kích. Hiện tại, Kiev chưa lên tiếng về cáo buộc này
**************

Châu Âu tạm 'cai' được khí đốt Nga


Châu Âu tạm cai được khí đốt Nga - Ảnh 1.

Nguồn: AFP, Hội đồng Đại Tây Dương, Đại học Oxford. Việt hóa: Duy Linh - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Song để thật sự thoát Nga trong khí đốt, châu Âu vẫn còn nhiều việc phải làm.

Theo tổng hợp của Hãng tin Bloomberg, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, đánh dấu tuần xuống dốc thứ tư liên tiếp dù vẫn còn cao hơn mức bình thường các năm trước. 

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung khí đốt hóa lỏng (LNG) dồi dào giúp các nước nhanh chóng lấp đầy kho dự trữ dùng cho mùa đông tới.

Lạc quan thận trọng

Hãng tin Reuters của Anh đã sử dụng hình ảnh một đồng hồ áp suất để mô tả tình hình tích trữ khí đốt của châu Âu trước mùa đông. Hình ảnh ấy vừa để diễn tả áp lực mà chính quyền các nước đang phải đối mặt trong việc tìm nguồn cung lấp đầy các kho dự trữ, vừa nói về rủi ro mà những nước này phải đối mặt.

Tính đến ngày 23-9, kim báo trên đồng hồ đạt con số 86,9% trung bình trên cả châu Âu, vượt mục tiêu 80% trước thời hạn gần hai tháng. 

Tại một số quốc gia như Bồ Đào Nha, tỉ lệ lấp đầy kho dự trữ thậm chí đã ở mức 100%, hay 98% như Ba Lan. Đức, nền kinh tế số 1 châu Âu và lệ thuộc vào khí đốt Nga, cũng đã lấp đầy được 91%, trong khi Pháp là hơn 95% tính đến cuối tuần trước.

Đây có thể xem như một thành tựu đáng kể của Liên minh châu Âu (EU) trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga. Có ít nhất hai nguyên nhân giúp EU lấp đầy được gần 87% kho dự trữ khí đốt (tính đến ngày 23-9). 

Thứ nhất, châu Âu đã tranh thủ mùa hè để tăng cường tích trữ khí đốt, thời điểm mà sự cạnh tranh và nhu cầu cho loại năng lượng này khá thấp trên toàn thế giới. Thứ hai, và quyết định hơn cả, chính là nguồn cung LNG dồi dào.

Những tiến bộ của khoa học công nghệ đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành năng lượng. Khi khí đốt tự nhiên được làm lạnh đến nhiệt độ -162oC, chúng sẽ chuyển thành thể lỏng và từ đó có thể đưa lên các tàu chở LNG đi đến khắp nơi trên thế giới mà không phụ thuộc vào việc xây dựng đường ống.

Xác định LNG là chìa khóa để giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga, EU đã yêu cầu và khuyến khích các nước thành viên tăng cường tìm nguồn cung LNG thay thế.

Sản lượng LNG toàn cầu - với các nước dẫn đầu là Mỹ, Qatar và Úc - dự kiến đạt tổng cộng 455 triệu tấn vào năm 2022, theo số liệu từ Bloomberg Intelligence. Khoảng 70% trong số này dành cho các khách hàng có hợp đồng dài hạn, 30% còn lại được bán trên thị trường giao ngay toàn cầu.

Điều đó có nghĩa là khoảng 136 triệu tấn LNG trong năm nay sẽ về tay người trả giá cao nhất. Về lý thuyết, có đủ LNG trên thị trường toàn cầu để giúp EU thay thế hoàn toàn khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Châu Âu tạm cai được khí đốt Nga - Ảnh 2.

Đồ họa: TẤN ĐẠT

Rủi ro vẫn còn

Bất chấp kho dự trữ sắp đầy, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn đi công du Qatar và Saudi Arabia để bảo đảm nguồn cung không chỉ cho nước ông mà còn cho thế giới. Nhà lãnh đạo Đức dự kiến tới Qatar và gặp các lãnh đạo nước này trong ngày 26-9, sau chuyến đi tới Saudi Arabia và UAE.

Mặc dù đã ký thỏa thuận hợp tác với Qatar về khí đốt và quốc gia này là nước sản xuất LNG nhiều thứ ba thế giới, việc Đức tìm kiếm nguồn cung khác là điển hình cho tư duy "không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ".

Mỹ đã cam kết cung cấp ít nhất 15 tỉ mét khối LNG cho châu Âu trong năm nay, tuy nhiên một vụ hỏa hoạn tại nhà máy LNG ở Texas đã khiến sản lượng xuất khẩu của Mỹ giảm 1/5 trong tháng 6 và chỉ có thể trở lại bình thường sớm nhất vào tháng 11 tới. Các vấn đề từ nguồn cung là một rủi ro mà EU phải chấp nhận, chỉ khác ở chỗ ít hay nhiều.

Với những nước có quan hệ thân thiện, rủi ro đó sẽ giảm bớt, nhưng có hai vấn đề không phụ thuộc nguồn cung mà những nước châu Âu như Đức sẽ phải đối mặt trong ngắn hạn và trung hạn. Đầu tiên là sự cạnh tranh từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc trong những tháng trước mùa đông.

Nhu cầu khí đốt để sưởi ấm từ hai nước này không kém EU nên cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt, có thể đẩy giá khí đốt tự nhiên tăng vọt trở lại. Thực tế này đã từng xảy ra trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 8 vừa qua, bất chấp đó chưa phải là thời gian cao điểm sử dụng khí đốt.

Vấn đề thứ hai là hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp nhận LNG tại châu Âu. Sau khi được làm lạnh trở thành dạng lỏng, tại điểm đến cần các cơ sở chuyên dụng để đưa nó trở lại dạng khí như ban đầu và hệ thống ống dẫn đến các trung tâm phân phối.

Các cơ sở tiếp nhận LNG nổi có thể là giải pháp tạm thời cho châu Âu trong thời điểm hiện tại. Đức đang đẩy nhanh việc phê duyệt và cấp phép để hai cơ sở nổi như vậy đi vào hoạt động từ mùa đông, Hà Lan cũng lên kế hoạch bổ sung các cơ sở nổi tương tự.

Trung Quốc "góp" LNG cho châu Âu

Trung Quốc thậm chí cũng góp một chân trong việc cung cấp LNG cho châu Âu mùa hè vừa qua, song số lượng và giá trị vẫn còn ở mức khiêm tốn. Các công ty Trung Quốc đã bán 4 triệu tấn LNG trên thị trường quốc tế. Con số này chiếm khoảng 7% lượng tiêu thụ khí đốt của châu Âu trong nửa đầu năm nay.


*************

Hải quân Mỹ - Hàn khởi động tập trận chung


Hải quân Mỹ - Hàn khởi động tập trận chung - Ảnh 1.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan tại căn cứ quân sự Busan hôm 23-9 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap, quân đội hai nước Mỹ - Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận chung với cường độ cao ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào sáng 26-9, một ngày sau khi Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Cuộc tập trận này dự kiến diễn ra trong vòng 4 ngày, từ 26 đến 29-9.

Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận này nhằm thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ trong việc đáp trả các động thái khiêu khích từ Bình Nhưỡng, đồng thời cải thiện khả năng kết hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân của hai quốc gia.

Ông Kwak Kwang Seop, chỉ huy Đội tác chiến thủy quân lục chiến số 1 của Hàn Quốc và là người giám sát trực tiếp cuộc tập trận lần này, cho biết: “Liên minh hải quân Mỹ - Hàn đã hợp tác với nhau để bảo vệ hòa bình và dân chủ tự do tại khu vực bán đảo Triều Tiên trong vòng 70 năm qua”.

Trong khi đó, ông Michael Donnelly, chỉ huy Nhóm tấn công tàu sân bay số 5 của Mỹ, nhấn mạnh hải quân hai nước "sẽ thể hiện sức mạnh và quyết tâm của chúng tôi thông qua cuộc tập trận này". 

Hơn 20 tàu của cả hai nước được huy động cho tập trận, trong đó có cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan. Các loại máy bay chiến đấu cũng được huy động.

Hải quân Mỹ - Hàn khởi động tập trận chung - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong Seop (trái) và một quan chức Mỹ thuộc Đội tấn công tàu sân bay số 5 của Mỹ, tại căn cứ hải quân ở Busan vào sáng 24-9. - Ảnh: KYUNGHYANG

Trước đó, các tàu sân bay của Mỹ bao gồm tàu ​​sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan (CVN-76), tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Chancellorville (CG 62) và tàu khu trục Aegis Barry (DDG 52) đã cập bến tại căn cứ quân sự Busan hôm 23-9.

Như vậy, đây sẽ là cuộc tập trận chung của liên quân Mỹ - Hàn có sự tham gia của các tàu sân bay Mỹ kể từ năm 2017.

Hãng tin AP cho biết theo những ước tính của giới chức Hàn Quốc, tên lửa mà Triều Tiên phóng ngày 25-9 hoàn toàn có khả năng tấn công vào khu vực cảng ở phía đông nam nước này, cụ thể là nơi tàu sân bay Reagan đã cập bến hôm 23-9.

Dự kiến quân đội Mỹ - Hàn còn tổ chức các cuộc tập trận chung với cường độ cao trong thời gian tới, do đó có khả năng Bình Nhưỡng sẽ có thêm các hành động đáp trả tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử vũ khí trong năm 2022, trong đó có vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào tháng 3-2022, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Bên cạnh đó, giới chức Washington và Seoul đã nhiều lần lặp lại cảnh báo về việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 7.

Hồi đầu tháng 9, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên thông qua luật "Chính sách về lực lượng hạt nhân".

Luật này xác lập tư cách quốc gia hạt nhân của Bình Nhưỡng và cho phép quân đội tấn công hạt nhân nếu họ phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nhằm vào "các mục tiêu chiến lược" của Triều Tiên.


*************
rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Mỹ yêu cầu Nga ngưng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Thanh Phương

Hoa Kỳ yêu cầu Nga ngưng đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử trong cuộc chiến tranh Ukraina và cảnh báo là việc sử dụng loại vũ khí này sẽ gây ra những hậu quả “tàn khốc”.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS News tối qua, 25/09/2022, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “ Chúng tôi đã nói rất rõ với phía Nga, nói công khai, cũng như khi nói chuyện riêng, rằng họ phải ngưng nói đến vũ khí hạt nhân”. Ông nhấn mạnh: “ Mọi việc sử dụng vũ khí nguyên tử đều sẽ có những hậu quả tàn khốc đối với nước sử dụng chúng, và dĩ nhiên là đối với nhiều nước khác”.

Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan trên đài NBC cũng đã cảnh báo Matxcơva về những hậu quả “tàn khốc” nếu Nga sử dụng vũ khí nguyên tử.

Hôm thứ Tư tuần trước, trong một bài phát biểu trên đài truyền hình Nga, tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, để đối đầu với phương Tây, mà theo ông đang tìm cách phá hủy nước Nga, Matxcơva sẵn sàng sử dụng “mọi phương tiện” có trong tay, ám chỉ đến việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Ông Putin còn nhấn mạnh đây không phải là lời đe dọa suông. 

Ngày 16/09 vừa qua, trước khi tổng thống Nga có lời đe dọa như trên, tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắn gởi một thông điệp đến ông Putin: “ Đừng làm như thế. Vì ông sẽ làm thay đổi cục diện chiến tranh một cách chưa từng có từ Thế chiến Thứ hai đến nay.” Ông Biden cũng cảnh cáo là trong trường hợp đó, Hoa Kỳ sẽ đáp trả “rất mạnh”, nhưng không nói rõ về hình thức đáp trả.

Học thuyết quân sự của Nga dự trù khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các lãnh thổ mà Matxcơva xem là thuộc chủ quyền quốc gia bị tấn công. Đây sẽ là trường hợp của các vùng lãnh thổ Ukraina mà Nga đang kiểm soát và hiện đang tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga.


*************

Trưng cầu dân ý sáp nhập một số vùng Ukraina vào Nga: Không có nơi bỏ phiếu kín

Trọng Thành

Kể từ ngày thứ Sáu 23/09/2022, cư dân Ukraina thuộc nhiều vùng lãnh thổ do quân Nga kiểm soát, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, được kêu gọi bỏ phiếu về việc có chấp nhận sáp nhập vào Nga hay không. Tại tỉnh Donetsk, cuộc bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu chính thức chỉ diễn ra vào ngày thứ Ba 27/09.  

Trước ngày 27, việc bỏ phiếu diễn ra tại nhà dân hoặc tại các địa điểm ngay trong các khu vực dân cư. Không có phòng bỏ phiếu kín. Việc điền vào lá phiếu diễn ra ngay trước mặt hàng xóm và thành viên Ủy ban bầu cử, theo ghi nhận của thông tín viên Anissa el Jabri từ Donetsk:  

Không có địa chỉ cụ thể, không có thời gian cụ thể, cũng không có nơi bỏ phiếu. Theo nhà cầm quyền, tình hình an ninh buộc phải như vậy. Ủy ban bầu cử liên hệ trực tiếp với người dân để bảo đảm về cơ bản việc bỏ phiếu.  

 Lyubov Posokhina chạy từ đường bên cạnh sang một khoảng sân nhỏ nằm trong khu vực trung tâm thành phố Donetsk. Cô cho biết : ‘‘Chà, quả là cả một vấn đề khi tìm đến được đây. Một người bạn của tôi sống cách tòa nhà của tôi hai dãy đã gọi điện cho tôi và nói rằng Ủy ban bầu cử đã đến nhà cô ấy. Tôi đã đến đó, nhưng họ lại bảo tôi đến đây. Chuyện này là một bí mật, nhưng phải làm như vậy để bảo mật’’.  

 Cả chính quyền và dân chúng cho biết họ sợ rằng các địa điểm bỏ phiếu sẽ là mục tiêu tấn công. Một biện pháp đề phòng bổ sung : dưới chân tòa nhà này, có một cảnh sát đứng gác. Chính viên cảnh sát này là người mang hòm phiếu trong suốt. Còn các tình nguyện viên thì cầm danh sách cử tri và phiếu.  

 Phiếu là một tờ giấy lớn khổ A 4 trên đó có câu hỏi: ‘‘Quý vị có muốn gia nhập Liên bang Nga hay không ?’’. Có hai lựa chọn : Có hoặc không. Tại đây người ta đánh dấu vào ô mình chọn. Tất cả cùng nhau làm ngay tại sân cùng với các thành viên của ủy ban bầu cử. Phiếu được điền trên ghế băng hoặc trên đầu gối. Không hề có phòng bỏ phiếu, không có phong bì để bỏ phiếu kín, và các lá phiếu với chữ ‘‘Có’’ chồng chất, có thể nhìn thấy rõ qua thùng phiếu trong suốt.  

 
***************

rfi.fr

Bầu cử Quốc Hội Ý: Phe cực hữu giành chiến thắng lịch sử

Thanh Phương

Sau Thụy Điển, phe cực hữu vừa có một cú đột phá mới, giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Quốc Hội tại Ý hôm qua, 25/09/2022. 

Hãng tin AFP cho biết, theo các thẩm định đầu tiên, đảng Huynh Đệ Ý ( Fratelli d’Italia)  đã thu được đến một phần tư số phiếu bầu, trở thành đảng lớn nhất ở nước Ý và như vậy là lãnh đạo đảng, bà Giorgia Meloni, có thể thực hiện tham vọng lên làm thủ tướng.

Liên minh giữa đảng này với đảng cực hữu khác là đảng Liên Đoàn của Matteo Salvini và đảng bảo thủ Forza Italia của ông Silvio Berlusconi đã thu được đến 43% số phiếu, tức là sẽ nắm đa số tuyệt đối tại Hạ Viện lẫn Thượng Viện. Đây là lần đầu tiên từ năm 1945, một đảng hậu phát xít có khả năng lên cầm quyền nước Ý.

Phó chủ tịch Đảng Dân Chủ, cánh tả, Debora Seracchiani tối qua đã công nhận chiến thắng của liên minh cách hữu của bà Giorgia Meloni 

Từ Roma, thông tín viên Juliette Gheerbrant tường trình:

“ Đây một chiến thắng cá nhân đối với Giorgia Meloni, ván bài của bà đã thắng đậm: Đúng như dự báo qua các cuộc thăm dò, Huynh Đệ Ý đã trở thành đảng đứng hàng đầu ở Ý, bỏ xa Đảng Dân Chủ, trong khi cách đây mới một tháng, hai đảng này còn ngang ngửa với nhau. 

Một điều khác mà người ta biết chắc chắn ngay từ tối qua: liên minh cánh hữu sẽ chiếm đa số ở cả hai viện của Quốc Hội. Như vậy là con đường đang rộng mở cho Giorgia Meloni. Bà có nhiều cơ may trở thành lãnh đạo chính phủ Ý.  

Tuy vậy, còn phải chờ các kết quả chung cuộc để đánh giá tương quan lực lượng bên trong liên minh cánh hữu và nói chung là vẫn phải thận trọng với các kế t quả từng phần được công bố đêm qua. Lý do là vì hệ thống bầu cử của Ý rất phức tạp, vừa bầu theo đa số, vừa bầu theo tỷ lệ, cho nên việc kiểm phiếu rất chậm và như vậy chưa thể biết ngay số ghế của mỗi đảng trong Quốc Hội mới. 

Ngoài ra, phong trào Năm Sao, đảng đã làm đổ chính phủ Draghi, dường như đạt kết quả không tệ lắm. Thăm dò trước đó dự báo đảng này thu được 13% số phiếu, nhưng trên thực tế, đảng này có thể đạt được tỷ lệ cao hơn. 

Ngược lại, có một điều đã được chờ đợi và đã được xác nhận, đó là tỷ lệ cử tri đi bầu đã giảm nhiều, số người không đi bỏ phiếu hôm qua đã phá kỷ lục. Tỷ lệ không tham gia bầu cử đã tăng liên tục từ năm này qua năm kia, tại một quốc gia mà cho đến cuối thập niên 1990, vẫn có đến hơn 80% cử tri đi bỏ phiếu.” 


*****************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina : Người Nga tiếp tục phản đối và trốn lệnh động viên

Minh Anh

Lệnh động viên quân dự bị của tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành hôm thứ Tư 21/09/2022 tiếp tục vấp phải sự phản đối. Tại Daguestan, tây nam nước Nga, khoảng 100 người biểu tình đã bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối hôm qua 25/9. Còn tại biên giới giữa Nga – Phần Lan và Nga – Mông Cổ, những đoàn xe dài bên lãnh thổ Nga chờ qua cửa khẩu.  

Đặc biệt tại Phần Lan, chỉ còn vài ngày nữa là nước này đóng cửa biên giới với du khách Nga. Alexandre, một lập trình viên tin học 35 tuổi, trả lời RFI, cho biết cách nay một tuần không nghĩ đến tình huống này và mơ ước một cuộc sống yên bình tại Saint-Pétersbourg. Thông báo trên của tổng thống Nga đã làm thay đổi mọi kế hoạch và tương lai của anh trở nên bất định.  

« Tôi khẩn cấp rời Saint-Petersbourg hôm thứ Bảy, 24/9. Tôi trốn lệnh động viên vì tôi là sĩ quan dự bị. Như phần đông bạn bè, tôi phản đối cuộc chiến này. Cha mẹ tôi được sinh ra tại Ukraina.  

Sau ngày 24/02/2022, tôi đã quyết định không rời nước Nga. Nhưng bây giờ tôi căng thẳng mệt mỏi quá. Tôi đã suy nghĩ nhiều và tôi quyết định : Tôi sẽ ra nước ngoài và từ đó quan sát những gì diễn ra ở nước tôi. Rất có nguy cơ đóng cửa biên giới.  

Các tuyến xe buýt đi Helsinki đã hết chỗ từ nhiều ngày qua. Do vậy, tôi phải dùng tuyến xe "đi chợ »" – tuyến xe đi lại giữa các thành phố biên giới mà người dân trong vùng dùng để đi mua sắm. Nhưng không như nhiều người khác, tôi không quay về lại Nga, giống như 8 hay 9 người khác trong cùng chuyến xe với tôi.  

Hiện giờ, khó khăn lớn nhất cho tôi là không thể sử dụng thẻ ngân hàng do các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Tôi có mang theo tiền mặt, nhưng sẽ không đủ để trang trải chi phí thường nhật. Và khi người ta biết tôi là người Nga, họ thường nói với tôi rằng Ukraina vinh quang. Nhưng điều đó chẳng làm tôi phiền lòng. » 

Reuters trích dẫn thông tin thường nhật từ bộ Quốc Phòng Anh hôm nay, 26/09/2022, cho biết những binh sĩ dự bị đầu tiên được gọi nhập ngũ trong khuôn khổ lệnh động viên một phần ở Nga đã bắt đầu đến các căn cứ quân sự. Bộ Quốc Phòng Anh đánh giá « nước Nga giờ phải đối mặt với thách thức hành chính và hậu cần để bảo đảm cho việc huấn luyện các đội quân ».  


**************

Biểu tình lớn lan khắp Iran, Tổng thống giải quyết dứt khoát


Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết, sẽ giải quyết dứt khoát các cuộc biểu tình đang lan khắp nước này sau khi một cô gái 21 tuổi thiệt mạng trong khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ.

Theo hãng tin Reuters và truyền hình quốc gia Iran, ít nhất 41 người thiệt mạng khi bất ổn nổ ra trong suốt một tuần qua. Trong số này có 35 người thiệt mạng do đụng độ với lực lượng an ninh, 5 nhân viên an ninh cũng thiệt mạng khi đang cố dập tắt sự phẫn nộ của người biểu tình, các quan chức Iran cho biết. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho hay, số người chết ít nhất là 50 và có khả năng còn cao hơn. 

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở hầu hết 31 tỉnh cũng như các trung tâm đô thị của Iran. Truyền hình Iran dẫn lời Tổng thống Raisi cho biết hôm qua (24/9) như sau: "Iran sẽ giải quyết dứt khoát với những đối tượng chống đối an ninh và sự yên bình của đất nước". Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa biểu tình và gây rối an ninh, trật tự công cộng và gọi những gì đang diễn ra là bạo loạn. 

Biểu tình bùng phát ở phía tây bắc Iran cách đây hơn một tuần, tại tang lễ của Mahsa Amini, 21 tuổi, người Kurd. Cô này đã thiệt mạng sau khi rơi vào tình trạng hôn mê, tiếp sau khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ ở Tehran vì đội khăn trùm đầu không thích hợp. 

Cái chết của Amini đã làm dấy lên sự tức giận về hàng loạt vấn đề, gồm cả hạn chế quyền tự do cá nhân ở Iran, các quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ và nền kinh tế đang oằn mình với các lệnh trừng phạt. 

Phụ nữ giữ vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình, họ vẫy và đốt mạng che mặt, một số người còn công khai cắt tóc. Các cuộc biểu tình đang diễn ra là lớn nhất tại Iran kể từ cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu năm 2019. 

Người biểu tình giương cao ảnh của Mahsa Amini. Ảnh: NDTV
Ảnh: NDTV
Biểu tình lan rộng ở Iran. Ảnh: Guardian
Ảnh: Reuters
Người biểu tình mô phỏng những gì xảy ra với Amini. Ảnh: NDTV

***************

Mỹ muốn đóng tàu ngầm hạt nhân cho Australia


Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang thảo luận với Australia để đóng một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho nước này.

Tàu ngầm Mỹ. Ảnh: WSJ

Tờ Thời báo Phố Wall dẫn tin từ các quan chức phương Tây giấu tên cho biết, thỏa thuận tiềm năng trên sẽ cung cấp cho Australia một số tàu ngầm hạt nhân vào giữa những năm 2030 và đặt nền móng cho những nỗ lực lâu dài để đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ngay ở Australia

Thỏa thuận đang được các quan chức cấp cao Mỹ, Anh và Australia thảo luận như một cách để giữ cho sáng kiến đi đúng hướng. Đây là một trong số những ý tưởng đã được cân nhắc để giúp Australia có thể triển khai hạm đội chạy bằng năng lượng hạt nhân dù vẫn chưa được phê chuẩn chính thức. 

Quyết định cuối cùng về cách thức tiến hành có thể được đưa ra vào tháng 3/2023, khi Mỹ, Anh và Australia hoàn tất cuộc nghiên cứu chung về cách thức triển khai mọi việc. 

Cả ba quốc gia đều là thành viên của AUKUS - hiệp ước đối tác an ninh ba bên được công bố vào tháng 9/2021. Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, AUKUS dự kiến cung cấp cho Australia các tàu ngầm được trang bị vũ khí thông thường và chạy bằng năng lượng hạt nhân, từ đó giúp tăng cường đáng kể năng lực hải quân của nước này.

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng vượt trội so với các tàu ngầm thông thường vì nó có thể hoạt động ngầm dưới nước ở khoảng cách xa và trong thời gian dài. 

Ba nước đã tái khẳng định về kế hoạch trong một thông báo chung đưa ra hôm 23/9. Tuy nhiên, đại diện của ba nước không cung cấp thông tin chi tiết về cách họ hy vọng thực hiện kế hoạch hay khi nào 8 trong số 12 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ giao cho Australia, được sản xuất. Theo thông báo: "Chúng tôi kiên định trong cam kết của mình để Australia có được năng lực này vào thời gian sớm nhất". 

Có một số bước của kế hoạch đã được triển khai, theo đó, 5 nhân viên Australia đã được nhận vào chương trình hạt nhân của Mỹ và một số người khác đã được nhận vào các khóa học hạt nhân của hải quân Hoàng gia Anh. 

Tuy nhiên, sáng kiến trên cũng có nhiều thách thức. Để tiến hành, Mỹ sẽ phải chi hàng tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất tàu ngầm và Australia được kỳ vọng sẽ đóng góp vào nỗ lực này. 

Trong khi các thành viên AUKUS cho rằng hiệp ước này chỉ đơn thuần nhằm mục đích bảo vệ hệ thống pháp quyền quốc tế, thì Trung Quốc cho rằng các dự án của liên minh này gây rủi ro nghiêm trọng tới an ninh hạt nhân.


****************

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ


Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ - Ảnh 1.

Người dân di tản để tránh bão ở Manila, Philippines, ngày 25-9 - Ảnh: REUTERS

Philippines ngừng trệ vì bão Noru. Chính quyền cho biết gần 8.400 người đã được sơ tán tại khu vực trên đường đi của cơn bão, trong khi bão tiếp tục suy yếu với sức gió duy trì 175km (108 dặm)/h và gió giật lên tới 290km/h sau khi đổ bộ vào đất liền.

Nhiều chuyến bay bị hủy, các chuyến phà tạm dừng và các tuyến xe buýt đóng cửa do mưa lớn và gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện.

Tổng thống Ferninand Marcos tạm dừng các lớp học và công việc ở Luzon ngày 26-9, nơi chiếm hơn 2/3 nền kinh tế và khoảng một nửa dân số 110 triệu người của quốc đảo.

Bộ Năng lượng Philippines đã đặt trong tình trạng báo động cao, còn sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa vào đầu tuần thứ hai do mưa lớn xối xả đổ xuống khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận.

Chính quyền tỉnh Aurora nơi bão Noru đổ bộ cho biết nhiều ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển bị hư hại. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những con sóng do cơn bão cấp 3 này đánh vào các cảng, còn các khu vực trũng thấp bị ngập lụt. Bão cũng gây mất điện tại thị trấn General Nakar gần đó.

Noru, đang di chuyển về phía tây qua các tỉnh sản xuất lúa gạo ở đảo Luzon, sẽ tiến vào Biển Đông vào đầu ngày thứ hai.

Canada dọn dẹp sau bão Fiona. Ngày 25-9, các quan chức Canada ước tính sẽ mất nhiều tháng để khắc phục thiệt hại do bão Fiona. Cơn bão tấn công nước này vào cuối tuần trước với gió giật 170km/h, phá hoại nhiều nhà cửa, làm một người chết và gây thiệt hại hàng triệu USD chỉ riêng tại thành phố Port aux Basques.

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ - Ảnh 2.

Nhà cửa tại thành phố Port Aux Basques của Canada hư hại sau bão Fiona - Ảnh: REUTERS

Tỉnh Nova Scotia đã yêu cầu chính quyền trung ương hỗ trợ binh lính và máy móc để dọn dẹp "chiến trường". Các dịch vụ thiết yếu sẽ mất vài tuần để phục hồi. Đây có thể là một trong những thảm họa tự nhiên gây thiệt hại vật chất nặng nề nhất của Canada.

Phe cực hữu dự kiến thắng bầu cử Ý. Các thăm dò lá phiếu ngày 25-9 cho thấy Đảng Brothers of Italy (Anh em nước Ý) dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc gia của Ý với 22-26% phiếu, và dự kiến giành đa số ghế trong quốc hội vào tháng sau. Khối các đảng bảo thủ, cũng bao gồm những đảng như League và Forza Italia, dự kiến giành được 41-45% phiếu, đủ để kiểm soát lưỡng viện trong quốc hội nước này.

Kết quả này sẽ là một mối lo ngại mới cho Liên minh châu Âu (EU) sau khi cánh hữu cũng vừa chiến thắng cuộc bầu cử ở Thụy Điển cách đây vài tuần. Bà Giorgia Meloni, lãnh đạo Đảng Brothers of Italy, cho rằng Rome phải khẳng định lợi ích của mình nhiều hơn ở Brussels.

Các nước EU đòi cấm kim cương Nga. Theo Hãng tin Reuters, năm nước thành viên EU đã tham gia đề xuất cấm nhập khẩu kim cương của Nga để phản ứng với cuộc xung đột Nga - Ukraine. EU đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới với Matxcơva sau diễn biến mới tại Ukraine khi các vùng tại nước này tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt phải có sự thống nhất của toàn bộ thành viên EU và Bỉ, trung tâm mua bán kim cương lớn nhất thế giới, trước đó đã lên tiếng phản đối.

Điệu nhảy Garba

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì siêu bão Noru, phe cực hữu chắc thắng bầu cử Ý - Ảnh 3.

Một nhóm biểu diễn nghệ thuật mặc trang phục truyền thống diễn tập điệu nhảy Garba hôm 20-9, trước lễ hội Navratri ở thành phố Ahmedabad, phía tây Ấn Độ - Ảnh: AFP

Biểu tình đòi chính phủ từ chức ở Moldova. Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Chisinau của quốc gia Đông Âu này xuống đường đòi chính phủ thân phương Tây từ chức trong lúc dân tình tức giận vì giá khí đốt tăng và lạm phát.

Giá khí đốt tại Moldova tăng 27% cuối tuần qua do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine và những ý kiến chỉ trích chính quyền Tổng thống Maia Sandu cho rằng bà đã có thể đàm phán giá tốt hơn với Nga thay vì chỉ trích Matxcơva.

Ukraine nhận hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25-9 thông báo nước này đã nhận hai Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) của Mỹ. "Chúng ta cần Mỹ thể hiện vai trò dẫn đầu và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Tôi muốn cảm ơn Tổng thống (Joe) Biden vì đã đưa ra quyết định tích cực", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky nói.

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ - Ảnh 5.

Mỹ đồng ý cung cấp hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine vào tháng trước - Ảnh: Ukrinform

Ukraine, hiện đang phản công chiếm lại lãnh thổ do Nga kiểm soát ở khu vực Kharkov và xuống phía nam, đã kêu gọi Mỹ cung cấp hệ thống NASAMS từ lâu nhưng Washington chỉ mới đồng ý gần đây.

Biểu tình tiếp diễn ở Iran. Người biểu tình xuống đường ngày thứ 10 liên tiếp sau cái chết của một cô gái 22 tuổi người Kurd, Mahsa Amini. Amini cùng người thân đến thủ đô Tehran chơi thì bị cảnh sát bắt ngày 13-9 vì không đội khăn trùm đầu. Vài giờ sau cô phải nhập viện. Sau ba ngày hôn mê, cô qua đời. Ít nhất 41 người thiệt mạng do bạo loạn trong biểu tình. EU đã lên tiếng chỉ trích việc trấn áp biểu tình ở Iran là "không thể chấp nhận được".


*************

Chìm phà ở Bangladesh, ít nhất 24 người thiệt mạng


Chìm phà ở Bangladesh, ít nhất 24 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Người dân địa phương tham gia chiến dịch cứu hộ trên sông Karatoya ngày 25-9 - Ảnh: DAILY BANGLADESH

Vụ chìm phà xảy ra trên sông Karatoya thuộc huyện Panchagarh, miền bắc Bangladesh chiều 25-9. 

Theo ông Jahurul Islam, một quan chức ở quận Panchagarh, có 12 phụ nữ và 8 trẻ em trong số các thi thể được trục vớt cho đến nay.

Hiện chiến dịch giải cứu những người mất tích vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của người dân địa phương. 

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Islam rằng không biết chính xác số người mất tích, nhưng hơn 70 người đã có mặt trên chuyến phà này.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết khoảng 30 người vẫn mất tích trong khi một số hành khách đã bơi được vào bờ. Quá trình nhận dạng thi thể đang được tiến hành.

Chiếc phà gặp nạn khi đang đưa các tín đồ đến một ngôi đền Hindu.

Theo trang Daily Bangladesh, chiếc phà bắt đầu lắc lư không lâu sau khi rời bến. Người lái được cho là đã cố gắng đưa phà quay lại bến nhưng không thành công.  

Hàng trăm người chết mỗi năm trong các vụ tai nạn phà ở Bangladesh bởi các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo, trong khi quốc gia này có địa hình trũng và hệ thống sông ngòi chằng chịt.

Ít nhất 26 người đã thiệt mạng vào tháng 4 năm ngoái, sau khi một chiếc phà quá tải va chạm với một tàu chở hàng và chìm trên sông Shitalakhsya, bên ngoài thủ đô Dhaka của Bangladesh
***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm