Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 23 -1-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLuc Dep***************

Ukraina bắt 7 đặc vụ Nga cung cấp tọa độ cho các cuộc tấn công tên lửa

Liên Thành

Ukraine đã bắt giữ 7 đặc vụ bị tình nghi giúp Nga thực hiện các cuộc tấn công tên lửa, theo AFP.

“Các nghi phạm bị cáo buộc cung cấp tọa độ các cơ sở hạ tầng quan trọng cho Nga”, cơ quan tình báo Ukraine cho biết trong một tuyên bố vào ngày 20 theo giờ địa phương.

Cơ quan tình báo Ukraine đã công bố video về các vụ bắt giữ tại nơi ở tương ứng của họ, tuyên bố rằng họ bị bắt trong một chiến dịch vạch trần mạng lưới hoạt động của các tổ chức tình báo quân sự Nga.

Tuy nhiên, quốc tịch của những người bị bắt là người Nga hay Ukraine không được tiết lộ.

Cơ quan tình báo Ukraine cho biết họ đang xem xét khả năng có mối liên hệ với vụ việc khiến ít nhất 45 người thiệt mạng khi một tòa nhà chung cư bị sập trong cuộc không kích của Nga tuần trước.


***************

rfi.fr

Pháp và Đức không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà


CHÂU ÂU - QUÂN ĐỘI UKRAINA

Đăng ngày:

Xe tăng Leclerc của Quân đội Pháp tại đại lộ Champs-Elysees, Paris. Ảnh chụp ngày July 14, 2017.
Xe tăng Leclerc của Quân đội Pháp tại đại lộ Champs-Elysees, Paris. Ảnh chụp ngày July 14, 2017. ALAIN JOCARD / AFP

Trong cuộc họp báo hôm 22/01/2023 kết thúc lễ kỷ niệm 60 năm hiệp định hữu nghị Pháp - Đức, tổng thống Emmanuel Macron cho biết bộ Quốc Phòng Pháp nghiên cứu khả năng và « không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào » về việc cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina. Về phần mình, Đức muốn « phối hợp chặt chẽ với các đồng minh » và sẽ « không chống » việc cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina. Nga đe dọa dọa trả đũa.

Vào lúc lãnh đạo Pháp Đức họp tại Paris đúng ngày kỷ niệm 60 năm ký kết hiệp định hữu nghị, được biết dưới tên gọi là Hiệp Ước Elysée, mọi chú ý vẫn tập trung vào câu hỏi liệu rằng Pháp và nhất là Đức có thỏa mãn đòi hỏi của Ukraina muốn được cung cấp xe tăng hạng nặng để đối phó với quân đội Nga hay không.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: « Liên quan đến xe tăng lớp Leclerc tôi yêu cầu bộ trưởng Quân Lực tìm hiểu vấn đề ». Paris đang cân nhắc « mọi khả năng » và đây sẽ là một quyết định « tập thể ». Ngụ ý Pháp phối hợp hành động cùng với các đối tác trong Liên Âu, mà đứng đầu là Đức.

Đây cũng là quan điểm của thủ tướng Đức Olaf Scholz: Phối hợp hành động cùng các đồng minh. Ba Lan và ba nước trong vùng Baltic duy trì áp lực đòi Berlin cho phép chuyển giao xe tăng hạng nặng Leopard 2 do Đức chế tạo cho Ukraina.

Trả lời đài truyền hình Pháp LCI hôm 22/01/2023, ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết là Berlin « không chống » việc cung cấp xe tăng hạng nặng của Đức cho Ukraina, nhưng Ba Lan chưa có đề nghị chính thức: :

« Có những quy định để kiểm soát (việc trao xe tăng của Đức cho một quốc gia). Trước mắt câu hỏi này chưa chính thức được nêu lên với chúng tôi. Nhưng nếu được hỏi, Đức sẽ không chống. Đương nhiêu đây là một quyết định quan trọng. Tôi đã từng đến biên giới giữa Ukraina và Nga, và đã chứng kiến cảnh tên lửa được phóng đi như thế nào. Khi đó thì người ta chỉ có 45 giây để phản ứng với hy vọng mình không bị trúng tên lửa.

Tôi hoàn toàn ý thức được điều mà ngoại trưởng Ukraina Kuleba yêu cầu. Có xe tăng không phải là để diễu hành trên đường phố mà Ukraina cần phương tiện này để tự vệ. Tôi cũng hiểu rõ tầm mức quan trọng của việc có chiến xa để đối phó với tình huống hiện nay. Chúng tôi hoàn toàn ý thức được điều đó. Do vậy Đức đang trong quá trình tham khảo ý kiến các đối tác. Điều mà chúng tôi mong mỏi là giải phóng Ukraina và cứu lấy sinh mạng của người dân nước này ». 

Nga dọa trả đũa

Ukraina chưa biết có được cấp xe tăng hạng nặng để tự vệ hay không, chủ tịch Hạ Viện Nga, Vyacheslav Volodin hôm 22/01/2023 đe dọa : những quốc gia nào trang bị thêm vũ khí lợi hại cho Ukraina sẽ bị « tiêu diệt ». Mỹ và NATO cấp thêm vũ khí cho Ukraina thì Nga sẽ « trả đũa đích đáng »  bằng những vũ khí còn « nguy hiểm hơn ».

***************

Sức mạnh của xe bọc thép Senator Canada trang bị cho Ukraine


Xe bọc thép chở quân Senator mà Canada sắp viện trợ cho Ukraine sở hữu tính cơ động cao, khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vật lý và hóa học.

Theo Defense Express, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand mới đây đã cam kết viện trợ thêm 200 xe bọc thép chở quân Senator tới Ukraine. Trước đó, Kiev đã nhận được 100 xe bọc thép loại này trong năm 2022, chúng được sử dụng chủ yếu bởi lực lượng đặc nhiệm Kraken và các đơn vị biên phòng của Ukraine.

"Chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực của lực lượng vũ trang Ukraine về xe bọc thép của Canada. Thêm nhiều chiếc nữa đang được chuyển tới", bà Anand cho biết.

Xe bọc thép Senator mà Canada sắp gửi tới Ukraine. Ảnh: Roshel

Senator là loại xe bọc thép chở quân (APC) do hãng Roshel sản xuất. Xe có thiết kế khá giống với các mẫu SUV thông thường, nhưng có kích thước lớn hơn, được cấu thành từ các tấm thép và kính chống đạn theo tiêu chuẩn quân đội.

Toàn bộ thân xe có khả năng chống lại đạn cỡ 12,7mm, sàn xe được thiết kế để chịu các loại mìn bộ binh thông thường. Ngoài ra, Senator còn có cửa thoát hiểm và một ụ súng gần trần xe.

Hình ảnh khoang lái của Senator. Ảnh: Roshel

Một điểm đặc biệt khác của Senator là hệ thống CBRN hiện đại, giúp bảo vệ người trong xe khỏi tác động của các hợp chất hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Về cơ bản, CBRN là một thiết bị thanh lọc không khí bên trong xe và đo lường mức độ ô nhiễm ở bên ngoài.

Được thiết kế để chở khoảng 10 binh lính và nhiều trang thiết bị, Senator có tổng trọng lượng lăn bánh rất lớn. Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, nhà sản xuất đã trang bị cho Senator động cơ diesel tăng áp của Ford, giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 110km/h. 

Khoang chở quân của Senator. Ảnh: Roshel

Theo chia sẻ của thành viên đội đặc nhiệm Kraken, Senator thực tế có thể bảo vệ người bên trong ngay cả khi bị trúng tên lửa BM-21 Grad. "Sau khi bị bắn trúng, xe không thể tiếp tục di chuyển, nhưng phần thân xe và kính bảo hộ không bị hư hại quá nhiều", một sĩ quan Kraken cho biết.

Trước khi những chiếc Senator đầu tiên được gửi tới vào tháng 5/2022, các lực lượng vũ trang Ukraine phải sử dụng xe SUV thương mại để làm nhiệm vụ. Với độ cơ động và khả năng chống chịu cao, Senator có thể thích ứng được với nhiều hoàn cảnh tác chiến khác nhau.


*************

Tổng thống Ukraine dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ rơi trực thăng


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì lễ tưởng niệm các quan chức thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở thị trấn Brovary thuộc Kiev.

“Nỗi đau buồn khôn tả bao phủ linh hồn tôi. Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả thân nhân và bạn bè của các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tôi cảm thấy đau xót khi nghĩ hay nói về sự kiện này”, trang web President.gov.ua dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại lễ tưởng niệm được tổ chức ở Kiev, Ukraine hôm 21/1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và vợ tới đặt vòng hoa tại lễ tưởng niệm. Ảnh: AP

Theo truyền thông Ukraine, ngoài các quan chức làm việc trong Bộ Nội vụ nước này, còn 7 nạn nhân khác thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trên, trong đó có một trẻ em.

Trước đó, chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Monastyrskyy, Thứ trưởng Yevhen Yenin và nhiều quan chức Bộ Nội vụ Ukraine đã rơi xuống khuôn viên một nhà trẻ ở Brovary lúc 8h sáng 18/1, khi nhiều học sinh và giáo viên nhà trẻ có mặt tại đó. 

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ignat nói rằng, quá trình điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn “dự kiến kéo dài trong nhiều tuần tới”.

Ảnh: President.gov.ua 
Các binh sĩ Ukraine túc trực bên linh cữu nạn nhân trong buổi lễ. Ảnh: AP

*************

Chiến sự ngày 333: Ba Lan chỉ trích Đức, đòi lập 'liên minh' qua mặt Berlin

Lam Vũ

Trong khi các nước NATO tranh cãi vì việc Đức chưa chịu cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kyiv, Nga tuyên bố đã đạt được một số tiến bộ ở mặt trận phía đông nam Ukraine.

NATO lục đục vì chuyện xe tăng Đức

Hôm 22.1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã chỉ trích việc Đức vẫn chưa đồng ý cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

"Thái độ của Đức là không thể chấp nhận được. Đã gần một năm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Những người vô tội đang chết dần mỗi ngày", ông Morawiecki nói, cho biết ông đang chờ đợi "một tuyên bố rõ ràng" từ Berlin.

Chiến sự ngày 333: Ba Lan chỉ trích Đức, đòi lập 'liên minh' qua mặt Berlin - ảnh 1

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki

reuters

Đức hôm 20.1 tiếp tục từ chối đưa ra quyết định về việc có cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine hay không. Là nhà sản xuất xe tăng Leopard, Berlin có quyền phủ quyết đối với việc chuyển giao loại khí tài này.

Ba Lan tuyên bố sẵn sàng cung cấp 14 xe tăng Leopard cho Kyiv. Ông Morawiecki nói nếu Đức tiếp tục từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine, "chúng tôi sẽ thành lập một 'liên minh nhỏ' gồm các quốc gia sẵn sàng hiến tặng một số thiết bị hiện đại, xe tăng hiện đại của họ".

Cũng trong ngày 22.1, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết Anh vẫn muốn một thỏa thuận quốc tế về việc cung cấp cho Ukraine các xe tăng do Đức sản xuất, nhưng bất cứ hoạt động chuyển giao nào đều cần sự đồng thuận của Berlin.

Trong một tuyên bố chung hôm 21.1, ngoại trưởng các nước Lithuania (Litva), Estonia và Latvia cũng kêu gọi Đức "cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine ngay lúc này".

Trong chuyến thăm Pháp để đánh dấu 60 năm hợp tác Pháp - Đức thời hậu chiến ngày 22.1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin đang hỗ trợ Ukraine và sẽ làm như vậy "chừng nào còn cần thiết".

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đến Ukraine

Ông Johnson, một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất đối với Kyiv, đã bất ngờ đến Ukraine hôm 22.1, theo lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong chuyến thăm, ông Johnson đã lên tiếng về việc liệu Ukraine có cần nhận thêm xe tăng để chống lại lực lượng Nga hay không.

Chiến sự ngày 333: Ba Lan chỉ trích Đức, đòi lập 'liên minh' qua mặt Berlin - ảnh 2

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson tại Bucha, Ukraine, ngày 22.1

reuters

Theo một tuyên bố do PA Media đăng tải, cựu thủ tướng Anh ám chỉ sự ủng hộ đối với việc gửi thêm xe tăng cho Kyiv, nói rằng: "Đây là thời điểm để tăng cường hỗ trợ và cung cấp cho người Ukraine tất cả các công cụ họ cần để hoàn thành công việc".

"Cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này là Ukraine giành chiến thắng - và giành chiến thắng càng nhanh càng tốt… Putin thất bại càng sớm thì càng tốt cho Ukraine và toàn thế giới", ông Johnson nói.

Nga tiến lên ở đông nam Ukraine?

Sau nhiều tháng bế tắc ở khu vực đông nam Ukraine, các quan chức thân Nga tại đây cho biết mặt trận hiện đang "dịch chuyển", trong khi quân đội Ukraine báo cáo rằng 15 khu định cư đã bị pháo kích.

Ông Oleksandr Starukh, thống đốc tỉnh Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Nhằm cố nghiên cứu khả năng phòng thủ của chúng ta, kẻ thù đã kích hoạt hỏa lực pháo binh". Ông cho biết Nga đã bắn vào tỉnh này 166 lần trong ngày 21.1, với 113 vụ tấn công nhằm vào các khu đông dân cư, khiến một dân thường thiệt mạng.

Moscow cho biết quân đội của họ đang tiến về phía Orikhiv, cách thủ phủ cùng tên của tỉnh Zaporizhzhia và Hulyaipole, một thành phố khác, khoảng 50 km về phía nam, mặc dù các quan chức Ukraine cho rằng tốc độ tiến quân đã bị phóng đại.

Những bước tiến của Nga ở Zaporizhzhia sẽ là nguyên nhân gây lo ngại ở Kyiv vào thời điểm mà lời hứa về xe tăng phương Tây có vẻ khó đảm bảo.

Quan chức cấp cao Nga cảnh báo "thảm họa toàn cầu"

Một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22.1 tuyên bố việc cung cấp vũ khí tấn công cho Kyiv đe dọa lãnh thổ của Nga sẽ dẫn đến thảm họa toàn cầu và làm suy yếu các lập luận chống lại việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

"Nếu Washington và các nước NATO cung cấp vũ khí sẽ được sử dụng để tấn công các thành phố có người ở và cố gắng chiếm lãnh thổ của chúng tôi, như họ đe dọa, thì điều này sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa bằng vũ khí mạnh hơn", ông Vyacheslav Volodin, chủ tịch Duma Quốc gia (hạ viện của Nga), nói trên Telegram, theo Reuters.

"Lập luận rằng các cường quốc hạt nhân trước đây chưa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các xung đột địa phương không còn chỗ đứng. Bởi vì các quốc gia này không phải đối mặt với tình huống có mối đe dọa đối với an ninh của công dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước", ông nói.

Theo ông Volodin, "việc cung cấp vũ khí tấn công cho chế độ Kyiv sẽ dẫn đến một thảm họa toàn cầu".

Mỹ tiếp tục duy trì lực lượng ở "cửa ngõ" Ukraine

Lầu Năm Góc sẽ duy trì vài nghìn lính Mỹ ở căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu, đông nam Romania, trong ít nhất 9 tháng nữa. Đây là những binh sĩ đóng quân gần Ukraine hơn bất kỳ đơn vị nào khác của quân đội Mỹ, theo báo The New York Times.

Năm 2022, căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu đã trở thành trung tâm huấn luyện cho lực lượng NATO ở đông nam châu Âu. Lực lượng này sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên nếu Nga mở rộng tấn công xa hơn về phía tây. Khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Dù 101 đã đồn trú tại căn cứ nói trên kể từ mùa hè năm ngoái
************

Đức không ngăn Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine

Khánh An

Đức tuyên bố không ngăn Ba Lan gửi các xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine, trong khi Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cảnh báo về “thảm họa toàn cầu”.

Đức không ngăn Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine - ảnh 1

Xe tăng Leopard 2 của Ba Lan

ảnh chụp màn hình the guardian

Đài CNN ngày 23.1 dẫn lời Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho hay nước này sẽ không ngăn Ba Lan gửi các xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine, trong bối cảnh các bên chưa thống nhất về viện trợ vũ khí hạng nặng này cho Kyiv.

“Nếu được hỏi, chúng tôi sẽ không ngăn cản”, bà Baerbock trả lời báo giới.

Liên quan việc Đức chần chừ trong việc gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine, bà cho biết Đức có quy định liên quan việc kiểm soát sử dụng đầu cuối.

Theo luật cơ bản Đức, vũ khí dự định dùng trong chiến tranh phải được sản xuất, vận chuyển và đưa ra thị trường với sự ủy quyền của chính phủ liên bang.

Theo Đạo luật Kiểm soát vũ khí chiến tranh, chính phủ Đức phải đồng thuận với bất cứ việc phân phối vũ khí nào do nước này sản xuất đến chiến sự ở Ukraine. Do đó, Thủ tướng Olaf Scholz phải đồng ý và quyết định sau cùng nằm trong tay ông.

Đối tác trong liên minh tự do của ông Scholz và nhiều người khác đã chỉ trích nhà lãnh đạo về quan điểm của ông trong việc gửi xe tăng Leopard 2 đến Ukraine.

Liên quan vấn đề gửi vũ khí cho Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin viết trên Telegram cho rằng điều đó sẽ “dẫn đến thảm họa toàn cầu”.

“Việc phân phối vũ khí tấn công đến chính quyền Kyiv sẽ dẫn đến thảm họa toàn cầu” ông cảnh báo và cho rằng điều này sẽ khiến Nga đáp trả bằng cách sử dụng thêm nhiều vũ khí mạnh mẽ hơn.


Ukraine nói phải 'trả giá bằng mạng sống' khi phương Tây chưa nhất trí về xe tăng

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson khi đến thăm Kyiv vào ngày 22.1 cho rằng việc quân đội Ukraine sở hữu những vũ khí hiện đại sẽ không làm leo thang cuộc chiến.

Phát biểu tại Đại học Quốc gia Taras Shevchenko, ông kêu gọi mọi người không nên nghe theo những tranh cãi về việc leo thang.

“Tôi đã ở Bucha. Làm thế nào chúng ta leo thang đối đầu, nơi một bên đã sử dụng những máy bay hiện đại nhất để đánh bom những khu dân cư. Ukraine xứng đáng nhận được mọi sự giúp đỡ”, theo ông Johnson.

Ngoài ra, ông cho rằng Ukraine nên “tìm vận mệnh trong NATO” vì việc nước này không là thành viên NATO “dẫn đến cuộc chiến tồi tệ nhất ở châu Âu trong 80 năm qua”.

Nga chưa bình luận về phát biểu của ông Johnson nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường Ukraine.


************

voatiengviet.com

Tờ Yomiuri: Thủ tướng Nhật cân nhắc thăm Ukraine vào tháng Hai

Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang xem xét việc thăm Kyiv vào tháng Hai và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy, tờ Yomiuri đưa tin, dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết.

Tờ Yomiuri đưa tin, với tư cách là chủ tịch của Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) trong năm nay, Nhật Bản muốn thể hiện ý định tiếp tục hỗ trợ Ukraine đồng thời ra một tuyên bố cùng với Kyiv lên án hành động gây hấn của Nga.

Ông Kishida sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tiếp tục chuyến thăm hay không dựa trên tình hình chiến tranh ở Ukraine, tờ Yomiuri cho biết, trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ giấu tên.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản không có bình luận tức thời về tin tức này.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình hôm 22/1, Phó Chánh văn phòng Nội các Seiji Kihara cho biết ý tưởng này là điều mà Nhật Bản phải cân nhắc với tư cách là chủ tịch của G7 năm nay.

"Nhưng chưa có gì được quyết định ở giai đoạn này," ông nói khi được hỏi về khả năng ông Kishida đến thăm Kyiv.

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nói với ông Zelenskyy trong một cuộc điện đàm rằng ông sẽ cân nhắc lời mời đến thăm Kyiv tùy thuộc vào "những hoàn cảnh khác nhau".

Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 hàng năm vào tháng 5 tại Hiroshima, khi Ukraine dự kiến sẽ là một chủ đề thảo luận chính. Các quốc gia G7 khác là Hoa Kỳ, Canada, Đức, Anh, Pháp và Ý.


************

Tin thế giới 23-1: Ukraine cam kết chống tham nhũng


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ở Kiev, ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ở Kiev, ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Ukraine cam kết chống tham nhũng

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không dung thứ cho hành vi tham nhũng. Ngày 22-1, ông Zelensky khẳng định sẽ đưa ra các quyết định quan trọng để nhổ tận gốc vấn đề tham nhũng trong tuần này.

Ông Zelensky cam kết chống tham nhũng trong lúc xuất hiện một loạt báo cáo về các hoạt động đáng ngờ trong mua sắm thiết bị quân sự chống Nga.

Theo Hãng tin Reuters, Ukraine có lịch sử lâu dài về tham nhũng và quản lý yếu kém. Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng tham nhũng ở Ukraine ở vị trí 122/180 quốc gia, không tốt hơn nhiều so với Nga trong năm 2021.

Chống tham nhũng cũng là một trong những yêu cầu chính đối với tư cách thành viên EU khi Kiev trở thành ứng cử viên gia nhập vào năm ngoái.

* Đức không cản Ba Lan gửi xe tăng cho Ukraine. Ngoại trưởng Đức cho biết chính phủ nước này sẽ không cản Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

Ngày 22-1, khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Ba Lan tiếp tục gửi xe tăng Leopard 2 mà không có sự đồng ý của Đức, bà Annalena Baerbock, ngoại trưởng Đức cho biết Đức sẽ không cản Ba Lan.

Cùng ngày, bộ trưởng quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, khẳng định Đức sẽ không quyết định vội vàng vì chính phủ nước này có nhiều yếu tố cần xem xét, bao gồm an ninh của người dân Đức.

Các quan chức Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp xe tăng hiện đại do Đức sản xuất nhưng Berlin cho tới nay vẫn chưa gửi hoặc chưa cho phép các nước NATO làm theo lời kêu gọi của Kiev.

"Chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn: xe tăng, máy bay, tên lửa tầm xa", ông Zelensky kêu gọi trong cuộc gặp với cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ở Kiev, ngày 22-1.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ khả năng gửi xe tăng Leclerc tới Ukraine.

Ông Macron nhận định việc gửi xe tăng không được làm leo thang tình hình, phải tính đến thời gian huấn luyện binh sĩ Ukraine sao cho hiệu quả để không gây nguy hiểm cho nước Pháp.

Khác biệt trong công bố thương vong ở Ukraine

* Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy nói 180.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine. Con số của Ukraine là 100.000 thương vong quân sự và 30.000 thường dân thiệt mạng.

"Tổng thất của Nga lên tới 180.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương", Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Eirik Kristoffersen nói trong cuộc phỏng vấn với Đài TV2.

Na Uy, quốc gia có chung biên giới với Nga, là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kể từ khi tổ chức này thành lập năm 1949.

"Tổn thất của Ukraine có lẽ là hơn 100.000 người chết hoặc bị thương. Ngoài ra Ukraine có khoảng 30.000 dân thường thiệt mạng", ông Kristoffersen nói.

Trong nhiều tháng nay, cả Nga và Ukraine đã không cung cấp số liệu về tổn thất.

Hồi tháng 11-2022, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Nga thiệt hại hơn 100.000 người và con số của Ukraine có thể "tương tự".

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy khẳng định bất chấp những tổn thất nặng nề, Nga có thể tiếp tục cuộc chiến trong thời gian khá dài, nhờ vào khả năng huy động và sản xuất vũ khí.

* Cựu Tổng thống Nga Medvedev dự đoán về sự hình thành của một liên minh quân sự mới chống Mỹ. Theo ông Medvedev, dòng viện trợ quân sự liên tục cho Kiev cho thấy rõ ràng rằng phương Tây đang tìm cách “làm suy yếu hoặc tốt nhất là tiêu diệt” Nga, nhưng nỗ lực này cuối cùng có thể phản tác dụng.

Bình luận trên được ông Medvedev, hiện giữ chức phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 22-1 trong bối cảnh phương Tây vừa kết thúc cuộc họp về hỗ trợ Kiev tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức.

“Cuộc gặp ở Ramstein và việc phân bổ vũ khí hạng nặng cho Kiev cho thấy rõ ràng rằng kẻ thù của chúng ta sẽ cố gắng làm chúng ta kiệt sức trong một khoảng thời gian không xác định, hoặc tốt nhất là tiêu diệt chúng ta”, ông Medvedev nói.

Tuy nhiên, theo ông Medvedev, việc kéo dài tình trạng thù địch ở Ukraine cuối cùng có thể dẫn đến sự xuất hiện của một khối quân sự mới tập hợp các quốc gia đã “chán ngấy người Mỹ”.

Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng “bơm” vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài tình trạng thù địch hơn là thay đổi kết quả cuối cùng.

Mỹ sắp có chánh văn phòng Nhà Trắng mới

Ông Jeff Zients, cựu điều phối viên chính sách COVID-19 Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Ông Jeff Zients, cựu điều phối viên chính sách COVID-19 Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ bổ nhiệm cựu điều phối viên chính sách COVID-19 Jeff Zients làm chánh văn phòng tiếp theo. Chánh văn phòng Nhà Trắng hiện tại là ông Ron Klain sẽ rời chức vụ trong vài tuần tới.

Thông tin này do Reuters công bố dựa trên nguồn tin riêng. Hiện Nhà Trắng chưa bình luận.

Ông Zients từng là điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng từ khi chính quyền của ông Biden bắt đầu vào năm 2021 cho tới tháng 4-2022.

Ông Zients cũng từng là cố vấn kinh tế cho chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, khi đó ông Biden làm phó tổng thống.

Việc ông Zients trở lại Nhà Trắng diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với ông Biden, khi vị tổng thống 80 tuổi chuẩn bị tái tranh cử nhiệm kỳ 2 năm 2024. Ông Biden cũng đang bị công tố viên đặc biệt điều tra về cách xử lý các tài liệu mật.

Chánh văn phòng được coi là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Nhà Trắng, là người đảm bảo tuyển dụng các nhân viên phù hợp và chịu trách nhiệm thúc đẩy chương trình nghị sự của tổng thống.

Đây là công việc có độ khó cao. Người tiền nhiệm của ông Biden là cựu Tổng thống Donald Trump đã trải qua 4 đời chánh văn phòng trong 4 năm.

* Mỹ bắt giữ 2 thành viên Nhà nước Hồi giáo (IS). Đại tá Joe Buccino, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ thực hiện cuộc đột kích trên không và trên bộ ở miền đông Syria ngày 21-1 và bắt giữ thành công 2 thành viên IS.

Một thường dân đã bị thương nhẹ trong cuộc tấn công và được điều trị tại cơ sở y tế gần đó trước khi trở vể với gia đình.

Phía CENTCOM tiết lộ họ có sự hỗ trợ từ "lực lượng đối tác", ám chỉ Lực lượng Dân chủ Syria, nhóm vũ trang người Kurd đã giúp Mỹ và các đồng minh đánh bại IS.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 23 -1-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLuc Dep***************

Ukraina bắt 7 đặc vụ Nga cung cấp tọa độ cho các cuộc tấn công tên lửa

Liên Thành

Ukraine đã bắt giữ 7 đặc vụ bị tình nghi giúp Nga thực hiện các cuộc tấn công tên lửa, theo AFP.

“Các nghi phạm bị cáo buộc cung cấp tọa độ các cơ sở hạ tầng quan trọng cho Nga”, cơ quan tình báo Ukraine cho biết trong một tuyên bố vào ngày 20 theo giờ địa phương.

Cơ quan tình báo Ukraine đã công bố video về các vụ bắt giữ tại nơi ở tương ứng của họ, tuyên bố rằng họ bị bắt trong một chiến dịch vạch trần mạng lưới hoạt động của các tổ chức tình báo quân sự Nga.

Tuy nhiên, quốc tịch của những người bị bắt là người Nga hay Ukraine không được tiết lộ.

Cơ quan tình báo Ukraine cho biết họ đang xem xét khả năng có mối liên hệ với vụ việc khiến ít nhất 45 người thiệt mạng khi một tòa nhà chung cư bị sập trong cuộc không kích của Nga tuần trước.


***************

rfi.fr

Pháp và Đức không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà


CHÂU ÂU - QUÂN ĐỘI UKRAINA

Đăng ngày:

Xe tăng Leclerc của Quân đội Pháp tại đại lộ Champs-Elysees, Paris. Ảnh chụp ngày July 14, 2017.
Xe tăng Leclerc của Quân đội Pháp tại đại lộ Champs-Elysees, Paris. Ảnh chụp ngày July 14, 2017. ALAIN JOCARD / AFP

Trong cuộc họp báo hôm 22/01/2023 kết thúc lễ kỷ niệm 60 năm hiệp định hữu nghị Pháp - Đức, tổng thống Emmanuel Macron cho biết bộ Quốc Phòng Pháp nghiên cứu khả năng và « không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào » về việc cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina. Về phần mình, Đức muốn « phối hợp chặt chẽ với các đồng minh » và sẽ « không chống » việc cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina. Nga đe dọa dọa trả đũa.

Vào lúc lãnh đạo Pháp Đức họp tại Paris đúng ngày kỷ niệm 60 năm ký kết hiệp định hữu nghị, được biết dưới tên gọi là Hiệp Ước Elysée, mọi chú ý vẫn tập trung vào câu hỏi liệu rằng Pháp và nhất là Đức có thỏa mãn đòi hỏi của Ukraina muốn được cung cấp xe tăng hạng nặng để đối phó với quân đội Nga hay không.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: « Liên quan đến xe tăng lớp Leclerc tôi yêu cầu bộ trưởng Quân Lực tìm hiểu vấn đề ». Paris đang cân nhắc « mọi khả năng » và đây sẽ là một quyết định « tập thể ». Ngụ ý Pháp phối hợp hành động cùng với các đối tác trong Liên Âu, mà đứng đầu là Đức.

Đây cũng là quan điểm của thủ tướng Đức Olaf Scholz: Phối hợp hành động cùng các đồng minh. Ba Lan và ba nước trong vùng Baltic duy trì áp lực đòi Berlin cho phép chuyển giao xe tăng hạng nặng Leopard 2 do Đức chế tạo cho Ukraina.

Trả lời đài truyền hình Pháp LCI hôm 22/01/2023, ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết là Berlin « không chống » việc cung cấp xe tăng hạng nặng của Đức cho Ukraina, nhưng Ba Lan chưa có đề nghị chính thức: :

« Có những quy định để kiểm soát (việc trao xe tăng của Đức cho một quốc gia). Trước mắt câu hỏi này chưa chính thức được nêu lên với chúng tôi. Nhưng nếu được hỏi, Đức sẽ không chống. Đương nhiêu đây là một quyết định quan trọng. Tôi đã từng đến biên giới giữa Ukraina và Nga, và đã chứng kiến cảnh tên lửa được phóng đi như thế nào. Khi đó thì người ta chỉ có 45 giây để phản ứng với hy vọng mình không bị trúng tên lửa.

Tôi hoàn toàn ý thức được điều mà ngoại trưởng Ukraina Kuleba yêu cầu. Có xe tăng không phải là để diễu hành trên đường phố mà Ukraina cần phương tiện này để tự vệ. Tôi cũng hiểu rõ tầm mức quan trọng của việc có chiến xa để đối phó với tình huống hiện nay. Chúng tôi hoàn toàn ý thức được điều đó. Do vậy Đức đang trong quá trình tham khảo ý kiến các đối tác. Điều mà chúng tôi mong mỏi là giải phóng Ukraina và cứu lấy sinh mạng của người dân nước này ». 

Nga dọa trả đũa

Ukraina chưa biết có được cấp xe tăng hạng nặng để tự vệ hay không, chủ tịch Hạ Viện Nga, Vyacheslav Volodin hôm 22/01/2023 đe dọa : những quốc gia nào trang bị thêm vũ khí lợi hại cho Ukraina sẽ bị « tiêu diệt ». Mỹ và NATO cấp thêm vũ khí cho Ukraina thì Nga sẽ « trả đũa đích đáng »  bằng những vũ khí còn « nguy hiểm hơn ».

***************

Sức mạnh của xe bọc thép Senator Canada trang bị cho Ukraine


Xe bọc thép chở quân Senator mà Canada sắp viện trợ cho Ukraine sở hữu tính cơ động cao, khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vật lý và hóa học.

Theo Defense Express, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand mới đây đã cam kết viện trợ thêm 200 xe bọc thép chở quân Senator tới Ukraine. Trước đó, Kiev đã nhận được 100 xe bọc thép loại này trong năm 2022, chúng được sử dụng chủ yếu bởi lực lượng đặc nhiệm Kraken và các đơn vị biên phòng của Ukraine.

"Chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực của lực lượng vũ trang Ukraine về xe bọc thép của Canada. Thêm nhiều chiếc nữa đang được chuyển tới", bà Anand cho biết.

Xe bọc thép Senator mà Canada sắp gửi tới Ukraine. Ảnh: Roshel

Senator là loại xe bọc thép chở quân (APC) do hãng Roshel sản xuất. Xe có thiết kế khá giống với các mẫu SUV thông thường, nhưng có kích thước lớn hơn, được cấu thành từ các tấm thép và kính chống đạn theo tiêu chuẩn quân đội.

Toàn bộ thân xe có khả năng chống lại đạn cỡ 12,7mm, sàn xe được thiết kế để chịu các loại mìn bộ binh thông thường. Ngoài ra, Senator còn có cửa thoát hiểm và một ụ súng gần trần xe.

Hình ảnh khoang lái của Senator. Ảnh: Roshel

Một điểm đặc biệt khác của Senator là hệ thống CBRN hiện đại, giúp bảo vệ người trong xe khỏi tác động của các hợp chất hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Về cơ bản, CBRN là một thiết bị thanh lọc không khí bên trong xe và đo lường mức độ ô nhiễm ở bên ngoài.

Được thiết kế để chở khoảng 10 binh lính và nhiều trang thiết bị, Senator có tổng trọng lượng lăn bánh rất lớn. Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, nhà sản xuất đã trang bị cho Senator động cơ diesel tăng áp của Ford, giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 110km/h. 

Khoang chở quân của Senator. Ảnh: Roshel

Theo chia sẻ của thành viên đội đặc nhiệm Kraken, Senator thực tế có thể bảo vệ người bên trong ngay cả khi bị trúng tên lửa BM-21 Grad. "Sau khi bị bắn trúng, xe không thể tiếp tục di chuyển, nhưng phần thân xe và kính bảo hộ không bị hư hại quá nhiều", một sĩ quan Kraken cho biết.

Trước khi những chiếc Senator đầu tiên được gửi tới vào tháng 5/2022, các lực lượng vũ trang Ukraine phải sử dụng xe SUV thương mại để làm nhiệm vụ. Với độ cơ động và khả năng chống chịu cao, Senator có thể thích ứng được với nhiều hoàn cảnh tác chiến khác nhau.


*************

Tổng thống Ukraine dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ rơi trực thăng


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì lễ tưởng niệm các quan chức thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở thị trấn Brovary thuộc Kiev.

“Nỗi đau buồn khôn tả bao phủ linh hồn tôi. Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả thân nhân và bạn bè của các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tôi cảm thấy đau xót khi nghĩ hay nói về sự kiện này”, trang web President.gov.ua dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại lễ tưởng niệm được tổ chức ở Kiev, Ukraine hôm 21/1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và vợ tới đặt vòng hoa tại lễ tưởng niệm. Ảnh: AP

Theo truyền thông Ukraine, ngoài các quan chức làm việc trong Bộ Nội vụ nước này, còn 7 nạn nhân khác thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trên, trong đó có một trẻ em.

Trước đó, chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Monastyrskyy, Thứ trưởng Yevhen Yenin và nhiều quan chức Bộ Nội vụ Ukraine đã rơi xuống khuôn viên một nhà trẻ ở Brovary lúc 8h sáng 18/1, khi nhiều học sinh và giáo viên nhà trẻ có mặt tại đó. 

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ignat nói rằng, quá trình điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn “dự kiến kéo dài trong nhiều tuần tới”.

Ảnh: President.gov.ua 
Các binh sĩ Ukraine túc trực bên linh cữu nạn nhân trong buổi lễ. Ảnh: AP

*************

Chiến sự ngày 333: Ba Lan chỉ trích Đức, đòi lập 'liên minh' qua mặt Berlin

Lam Vũ

Trong khi các nước NATO tranh cãi vì việc Đức chưa chịu cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kyiv, Nga tuyên bố đã đạt được một số tiến bộ ở mặt trận phía đông nam Ukraine.

NATO lục đục vì chuyện xe tăng Đức

Hôm 22.1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã chỉ trích việc Đức vẫn chưa đồng ý cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

"Thái độ của Đức là không thể chấp nhận được. Đã gần một năm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Những người vô tội đang chết dần mỗi ngày", ông Morawiecki nói, cho biết ông đang chờ đợi "một tuyên bố rõ ràng" từ Berlin.

Chiến sự ngày 333: Ba Lan chỉ trích Đức, đòi lập 'liên minh' qua mặt Berlin - ảnh 1

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki

reuters

Đức hôm 20.1 tiếp tục từ chối đưa ra quyết định về việc có cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine hay không. Là nhà sản xuất xe tăng Leopard, Berlin có quyền phủ quyết đối với việc chuyển giao loại khí tài này.

Ba Lan tuyên bố sẵn sàng cung cấp 14 xe tăng Leopard cho Kyiv. Ông Morawiecki nói nếu Đức tiếp tục từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine, "chúng tôi sẽ thành lập một 'liên minh nhỏ' gồm các quốc gia sẵn sàng hiến tặng một số thiết bị hiện đại, xe tăng hiện đại của họ".

Cũng trong ngày 22.1, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết Anh vẫn muốn một thỏa thuận quốc tế về việc cung cấp cho Ukraine các xe tăng do Đức sản xuất, nhưng bất cứ hoạt động chuyển giao nào đều cần sự đồng thuận của Berlin.

Trong một tuyên bố chung hôm 21.1, ngoại trưởng các nước Lithuania (Litva), Estonia và Latvia cũng kêu gọi Đức "cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine ngay lúc này".

Trong chuyến thăm Pháp để đánh dấu 60 năm hợp tác Pháp - Đức thời hậu chiến ngày 22.1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin đang hỗ trợ Ukraine và sẽ làm như vậy "chừng nào còn cần thiết".

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đến Ukraine

Ông Johnson, một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất đối với Kyiv, đã bất ngờ đến Ukraine hôm 22.1, theo lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong chuyến thăm, ông Johnson đã lên tiếng về việc liệu Ukraine có cần nhận thêm xe tăng để chống lại lực lượng Nga hay không.

Chiến sự ngày 333: Ba Lan chỉ trích Đức, đòi lập 'liên minh' qua mặt Berlin - ảnh 2

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson tại Bucha, Ukraine, ngày 22.1

reuters

Theo một tuyên bố do PA Media đăng tải, cựu thủ tướng Anh ám chỉ sự ủng hộ đối với việc gửi thêm xe tăng cho Kyiv, nói rằng: "Đây là thời điểm để tăng cường hỗ trợ và cung cấp cho người Ukraine tất cả các công cụ họ cần để hoàn thành công việc".

"Cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này là Ukraine giành chiến thắng - và giành chiến thắng càng nhanh càng tốt… Putin thất bại càng sớm thì càng tốt cho Ukraine và toàn thế giới", ông Johnson nói.

Nga tiến lên ở đông nam Ukraine?

Sau nhiều tháng bế tắc ở khu vực đông nam Ukraine, các quan chức thân Nga tại đây cho biết mặt trận hiện đang "dịch chuyển", trong khi quân đội Ukraine báo cáo rằng 15 khu định cư đã bị pháo kích.

Ông Oleksandr Starukh, thống đốc tỉnh Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Nhằm cố nghiên cứu khả năng phòng thủ của chúng ta, kẻ thù đã kích hoạt hỏa lực pháo binh". Ông cho biết Nga đã bắn vào tỉnh này 166 lần trong ngày 21.1, với 113 vụ tấn công nhằm vào các khu đông dân cư, khiến một dân thường thiệt mạng.

Moscow cho biết quân đội của họ đang tiến về phía Orikhiv, cách thủ phủ cùng tên của tỉnh Zaporizhzhia và Hulyaipole, một thành phố khác, khoảng 50 km về phía nam, mặc dù các quan chức Ukraine cho rằng tốc độ tiến quân đã bị phóng đại.

Những bước tiến của Nga ở Zaporizhzhia sẽ là nguyên nhân gây lo ngại ở Kyiv vào thời điểm mà lời hứa về xe tăng phương Tây có vẻ khó đảm bảo.

Quan chức cấp cao Nga cảnh báo "thảm họa toàn cầu"

Một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22.1 tuyên bố việc cung cấp vũ khí tấn công cho Kyiv đe dọa lãnh thổ của Nga sẽ dẫn đến thảm họa toàn cầu và làm suy yếu các lập luận chống lại việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

"Nếu Washington và các nước NATO cung cấp vũ khí sẽ được sử dụng để tấn công các thành phố có người ở và cố gắng chiếm lãnh thổ của chúng tôi, như họ đe dọa, thì điều này sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa bằng vũ khí mạnh hơn", ông Vyacheslav Volodin, chủ tịch Duma Quốc gia (hạ viện của Nga), nói trên Telegram, theo Reuters.

"Lập luận rằng các cường quốc hạt nhân trước đây chưa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các xung đột địa phương không còn chỗ đứng. Bởi vì các quốc gia này không phải đối mặt với tình huống có mối đe dọa đối với an ninh của công dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước", ông nói.

Theo ông Volodin, "việc cung cấp vũ khí tấn công cho chế độ Kyiv sẽ dẫn đến một thảm họa toàn cầu".

Mỹ tiếp tục duy trì lực lượng ở "cửa ngõ" Ukraine

Lầu Năm Góc sẽ duy trì vài nghìn lính Mỹ ở căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu, đông nam Romania, trong ít nhất 9 tháng nữa. Đây là những binh sĩ đóng quân gần Ukraine hơn bất kỳ đơn vị nào khác của quân đội Mỹ, theo báo The New York Times.

Năm 2022, căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu đã trở thành trung tâm huấn luyện cho lực lượng NATO ở đông nam châu Âu. Lực lượng này sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên nếu Nga mở rộng tấn công xa hơn về phía tây. Khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Dù 101 đã đồn trú tại căn cứ nói trên kể từ mùa hè năm ngoái
************

Đức không ngăn Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine

Khánh An

Đức tuyên bố không ngăn Ba Lan gửi các xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine, trong khi Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cảnh báo về “thảm họa toàn cầu”.

Đức không ngăn Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine - ảnh 1

Xe tăng Leopard 2 của Ba Lan

ảnh chụp màn hình the guardian

Đài CNN ngày 23.1 dẫn lời Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho hay nước này sẽ không ngăn Ba Lan gửi các xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine, trong bối cảnh các bên chưa thống nhất về viện trợ vũ khí hạng nặng này cho Kyiv.

“Nếu được hỏi, chúng tôi sẽ không ngăn cản”, bà Baerbock trả lời báo giới.

Liên quan việc Đức chần chừ trong việc gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine, bà cho biết Đức có quy định liên quan việc kiểm soát sử dụng đầu cuối.

Theo luật cơ bản Đức, vũ khí dự định dùng trong chiến tranh phải được sản xuất, vận chuyển và đưa ra thị trường với sự ủy quyền của chính phủ liên bang.

Theo Đạo luật Kiểm soát vũ khí chiến tranh, chính phủ Đức phải đồng thuận với bất cứ việc phân phối vũ khí nào do nước này sản xuất đến chiến sự ở Ukraine. Do đó, Thủ tướng Olaf Scholz phải đồng ý và quyết định sau cùng nằm trong tay ông.

Đối tác trong liên minh tự do của ông Scholz và nhiều người khác đã chỉ trích nhà lãnh đạo về quan điểm của ông trong việc gửi xe tăng Leopard 2 đến Ukraine.

Liên quan vấn đề gửi vũ khí cho Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin viết trên Telegram cho rằng điều đó sẽ “dẫn đến thảm họa toàn cầu”.

“Việc phân phối vũ khí tấn công đến chính quyền Kyiv sẽ dẫn đến thảm họa toàn cầu” ông cảnh báo và cho rằng điều này sẽ khiến Nga đáp trả bằng cách sử dụng thêm nhiều vũ khí mạnh mẽ hơn.


Ukraine nói phải 'trả giá bằng mạng sống' khi phương Tây chưa nhất trí về xe tăng

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson khi đến thăm Kyiv vào ngày 22.1 cho rằng việc quân đội Ukraine sở hữu những vũ khí hiện đại sẽ không làm leo thang cuộc chiến.

Phát biểu tại Đại học Quốc gia Taras Shevchenko, ông kêu gọi mọi người không nên nghe theo những tranh cãi về việc leo thang.

“Tôi đã ở Bucha. Làm thế nào chúng ta leo thang đối đầu, nơi một bên đã sử dụng những máy bay hiện đại nhất để đánh bom những khu dân cư. Ukraine xứng đáng nhận được mọi sự giúp đỡ”, theo ông Johnson.

Ngoài ra, ông cho rằng Ukraine nên “tìm vận mệnh trong NATO” vì việc nước này không là thành viên NATO “dẫn đến cuộc chiến tồi tệ nhất ở châu Âu trong 80 năm qua”.

Nga chưa bình luận về phát biểu của ông Johnson nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường Ukraine.


************

voatiengviet.com

Tờ Yomiuri: Thủ tướng Nhật cân nhắc thăm Ukraine vào tháng Hai

Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang xem xét việc thăm Kyiv vào tháng Hai và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy, tờ Yomiuri đưa tin, dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết.

Tờ Yomiuri đưa tin, với tư cách là chủ tịch của Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) trong năm nay, Nhật Bản muốn thể hiện ý định tiếp tục hỗ trợ Ukraine đồng thời ra một tuyên bố cùng với Kyiv lên án hành động gây hấn của Nga.

Ông Kishida sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tiếp tục chuyến thăm hay không dựa trên tình hình chiến tranh ở Ukraine, tờ Yomiuri cho biết, trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ giấu tên.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản không có bình luận tức thời về tin tức này.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình hôm 22/1, Phó Chánh văn phòng Nội các Seiji Kihara cho biết ý tưởng này là điều mà Nhật Bản phải cân nhắc với tư cách là chủ tịch của G7 năm nay.

"Nhưng chưa có gì được quyết định ở giai đoạn này," ông nói khi được hỏi về khả năng ông Kishida đến thăm Kyiv.

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nói với ông Zelenskyy trong một cuộc điện đàm rằng ông sẽ cân nhắc lời mời đến thăm Kyiv tùy thuộc vào "những hoàn cảnh khác nhau".

Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 hàng năm vào tháng 5 tại Hiroshima, khi Ukraine dự kiến sẽ là một chủ đề thảo luận chính. Các quốc gia G7 khác là Hoa Kỳ, Canada, Đức, Anh, Pháp và Ý.


************

Tin thế giới 23-1: Ukraine cam kết chống tham nhũng


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ở Kiev, ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ở Kiev, ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Ukraine cam kết chống tham nhũng

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không dung thứ cho hành vi tham nhũng. Ngày 22-1, ông Zelensky khẳng định sẽ đưa ra các quyết định quan trọng để nhổ tận gốc vấn đề tham nhũng trong tuần này.

Ông Zelensky cam kết chống tham nhũng trong lúc xuất hiện một loạt báo cáo về các hoạt động đáng ngờ trong mua sắm thiết bị quân sự chống Nga.

Theo Hãng tin Reuters, Ukraine có lịch sử lâu dài về tham nhũng và quản lý yếu kém. Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng tham nhũng ở Ukraine ở vị trí 122/180 quốc gia, không tốt hơn nhiều so với Nga trong năm 2021.

Chống tham nhũng cũng là một trong những yêu cầu chính đối với tư cách thành viên EU khi Kiev trở thành ứng cử viên gia nhập vào năm ngoái.

* Đức không cản Ba Lan gửi xe tăng cho Ukraine. Ngoại trưởng Đức cho biết chính phủ nước này sẽ không cản Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

Ngày 22-1, khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Ba Lan tiếp tục gửi xe tăng Leopard 2 mà không có sự đồng ý của Đức, bà Annalena Baerbock, ngoại trưởng Đức cho biết Đức sẽ không cản Ba Lan.

Cùng ngày, bộ trưởng quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, khẳng định Đức sẽ không quyết định vội vàng vì chính phủ nước này có nhiều yếu tố cần xem xét, bao gồm an ninh của người dân Đức.

Các quan chức Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp xe tăng hiện đại do Đức sản xuất nhưng Berlin cho tới nay vẫn chưa gửi hoặc chưa cho phép các nước NATO làm theo lời kêu gọi của Kiev.

"Chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn: xe tăng, máy bay, tên lửa tầm xa", ông Zelensky kêu gọi trong cuộc gặp với cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ở Kiev, ngày 22-1.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ khả năng gửi xe tăng Leclerc tới Ukraine.

Ông Macron nhận định việc gửi xe tăng không được làm leo thang tình hình, phải tính đến thời gian huấn luyện binh sĩ Ukraine sao cho hiệu quả để không gây nguy hiểm cho nước Pháp.

Khác biệt trong công bố thương vong ở Ukraine

* Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy nói 180.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine. Con số của Ukraine là 100.000 thương vong quân sự và 30.000 thường dân thiệt mạng.

"Tổng thất của Nga lên tới 180.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương", Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Eirik Kristoffersen nói trong cuộc phỏng vấn với Đài TV2.

Na Uy, quốc gia có chung biên giới với Nga, là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kể từ khi tổ chức này thành lập năm 1949.

"Tổn thất của Ukraine có lẽ là hơn 100.000 người chết hoặc bị thương. Ngoài ra Ukraine có khoảng 30.000 dân thường thiệt mạng", ông Kristoffersen nói.

Trong nhiều tháng nay, cả Nga và Ukraine đã không cung cấp số liệu về tổn thất.

Hồi tháng 11-2022, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Nga thiệt hại hơn 100.000 người và con số của Ukraine có thể "tương tự".

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy khẳng định bất chấp những tổn thất nặng nề, Nga có thể tiếp tục cuộc chiến trong thời gian khá dài, nhờ vào khả năng huy động và sản xuất vũ khí.

* Cựu Tổng thống Nga Medvedev dự đoán về sự hình thành của một liên minh quân sự mới chống Mỹ. Theo ông Medvedev, dòng viện trợ quân sự liên tục cho Kiev cho thấy rõ ràng rằng phương Tây đang tìm cách “làm suy yếu hoặc tốt nhất là tiêu diệt” Nga, nhưng nỗ lực này cuối cùng có thể phản tác dụng.

Bình luận trên được ông Medvedev, hiện giữ chức phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 22-1 trong bối cảnh phương Tây vừa kết thúc cuộc họp về hỗ trợ Kiev tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức.

“Cuộc gặp ở Ramstein và việc phân bổ vũ khí hạng nặng cho Kiev cho thấy rõ ràng rằng kẻ thù của chúng ta sẽ cố gắng làm chúng ta kiệt sức trong một khoảng thời gian không xác định, hoặc tốt nhất là tiêu diệt chúng ta”, ông Medvedev nói.

Tuy nhiên, theo ông Medvedev, việc kéo dài tình trạng thù địch ở Ukraine cuối cùng có thể dẫn đến sự xuất hiện của một khối quân sự mới tập hợp các quốc gia đã “chán ngấy người Mỹ”.

Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng “bơm” vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài tình trạng thù địch hơn là thay đổi kết quả cuối cùng.

Mỹ sắp có chánh văn phòng Nhà Trắng mới

Ông Jeff Zients, cựu điều phối viên chính sách COVID-19 Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Ông Jeff Zients, cựu điều phối viên chính sách COVID-19 Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ bổ nhiệm cựu điều phối viên chính sách COVID-19 Jeff Zients làm chánh văn phòng tiếp theo. Chánh văn phòng Nhà Trắng hiện tại là ông Ron Klain sẽ rời chức vụ trong vài tuần tới.

Thông tin này do Reuters công bố dựa trên nguồn tin riêng. Hiện Nhà Trắng chưa bình luận.

Ông Zients từng là điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng từ khi chính quyền của ông Biden bắt đầu vào năm 2021 cho tới tháng 4-2022.

Ông Zients cũng từng là cố vấn kinh tế cho chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, khi đó ông Biden làm phó tổng thống.

Việc ông Zients trở lại Nhà Trắng diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với ông Biden, khi vị tổng thống 80 tuổi chuẩn bị tái tranh cử nhiệm kỳ 2 năm 2024. Ông Biden cũng đang bị công tố viên đặc biệt điều tra về cách xử lý các tài liệu mật.

Chánh văn phòng được coi là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Nhà Trắng, là người đảm bảo tuyển dụng các nhân viên phù hợp và chịu trách nhiệm thúc đẩy chương trình nghị sự của tổng thống.

Đây là công việc có độ khó cao. Người tiền nhiệm của ông Biden là cựu Tổng thống Donald Trump đã trải qua 4 đời chánh văn phòng trong 4 năm.

* Mỹ bắt giữ 2 thành viên Nhà nước Hồi giáo (IS). Đại tá Joe Buccino, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ thực hiện cuộc đột kích trên không và trên bộ ở miền đông Syria ngày 21-1 và bắt giữ thành công 2 thành viên IS.

Một thường dân đã bị thương nhẹ trong cuộc tấn công và được điều trị tại cơ sở y tế gần đó trước khi trở vể với gia đình.

Phía CENTCOM tiết lộ họ có sự hỗ trợ từ "lực lượng đối tác", ám chỉ Lực lượng Dân chủ Syria, nhóm vũ trang người Kurd đã giúp Mỹ và các đồng minh đánh bại IS.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm