Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 21 -1-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLucU
*******************

Mỹ khuyên Ukraine điều gì về cuộc phản công sắp tới?


Giới chức cấp cao Mỹ đang khuyến nghị Ukraine hoãn phát động một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng Nga cho đến khi nhận được nguồn vũ khí mới nhất từ Washington và việc huấn luyện liên quan.

Động thái mới nói trên do một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ với một nhóm phóng viên vào ngày 20.1, theo Reuters. Vị quan chức, không muốn tiết lộ danh tính, cho biết thêm các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Ukraine về bất kỳ cuộc phản công nào diễn ra trong bối cảnh đảm bảo người Ukraine trước tiên dành đủ thời gian cho việc huấn luyện về vũ khí mới nhất do Mỹ cung cấp.

Các quan chức Mỹ tin rằng một cuộc phản công sẽ thành công hơn nếu người Ukraine tận dụng lợi thế của việc huấn luyện và trang bị vũ khí mới đáng kể. Washington ngày 19.1 tuyên bố sẽ gửi hàng trăm xe bọc thép tới Ukraine để sử dụng trong cuộc xung đột với Nga, theo Reuters.


Nga nói áp sát Bakhmut, sếp Wagner khen quân Ukraine đáng học tập

Cách đây vài ngày, một phái đoàn cấp cao của Mỹ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và Phó cố vấn an ninh quốc gia Jon Finer đã đến thủ đô Kyiv để hội đàm với các quan chức Ukraine.

Thông điệp từ phía Mỹ là Ukraine đã dành nguồn lực đáng kể để bảo vệ thị trấn Bakhmut ở miền đông nhưng có nhiều khả năng là người Nga cuối cùng sẽ đẩy người Ukraine ra khỏi thị trấn đó, theo vị quan chức nói trên. Vị quan chức còn cho rằng nếu lực lượng Nga giành được Bakhmut, việc đó sẽ không dẫn đến bất kỳ sự thay đổi chiến lược nào trên chiến trường.

Mỹ khuyên Ukraine điều gì về cuộc phản công sắp tới? - ảnh 1

Quân nhân Ukraine lái xe tăng gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở miền đông Ukraine ngày 20.1

REutERS

Một điều cần xem xét đối với người Ukraine là họ sẽ tiếp tục đổ bao nhiêu nguồn lực cho việc bảo vệ Bakhmut vào thời điểm Kyiv đang chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm đẩy các lực lượng Nga ra khỏi những khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Giới chức Mỹ đang làm việc với phía Ukraine về sự đánh đổi này, theo vị quan chức.

***********

Tin tức thế giới 21-1: Tết đặc biệt ở California; Ukraine chuẩn bị phản công lớn


Tin tức thế giới 21-1: Tết đặc biệt ở California; Ukraine chuẩn bị phản công lớn - Ảnh 1.

Nhóm nghị sĩ Mỹ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 20-1 - Ảnh: REUTERS

* Phái đoàn lưỡng đảng Mỹ thăm Ukraine. Một phái đoàn lưỡng đảng gồm ba thượng nghị sĩ Mỹ đã đến thăm Kiev vào ngày 20-1 và chỉ trích sự chậm chạp của phương Tây trong việc cung cấp các xe tăng cho Ukraine.

Phái đoàn, bao gồm ông Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa cùng các ông Richard Blumenthal và Sheldon Whitehouse của Đảng Dân chủ, đã gặp Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu các nước "đầu tư chứ không phải bố thí", theo tiết lộ của ông Graham.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ Washington vẫn đang giữ nguyên quyết định chưa cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine. Ông Graham và Blumenthal đều thúc giục chính quyền Biden cung cấp cho Kiev xe tăng, pháo, hệ thống tên lửa ATACMS và thậm chí cả máy bay chiến đấu.

Ukraine tính phản công mạnh vào mùa xuân

* Ukraine chuẩn bị phản công mùa xuân. Ngày 20-1, theo đánh giá của quân đội Mỹ, Ukraine rất khó để đánh bật hoàn toàn quân Nga khỏi lãnh thổ trong năm 2023. Tuy nhiên, Kiev đang chuẩn bị lực lượng cho một đợt phản công mới trong mùa xuân tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đất nước của ông sẽ "đấu tranh" để nhận được các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại từ phương Tây. Kiev đang nhắm tới xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, sau khi Anh hứa cung cấp xe tăng Challenger 2.

* Ngoại trưởng Gabon gục chết vì đau tim trong lúc chờ họp. Ngoại trưởng Gabon Michael Moussa Adamo được xác nhận đã qua đời ngày 20-1 vì một cơn đau tim trong lúc chờ họp nội các.

Nguồn tin của Hãng thông tấn AFP cho biết ông Moussa Adamo bất ngờ ngã gục khi đang ngồi trong phòng chờ, xung quanh có một số bộ trưởng khác. Phản ứng trước cái chết đột ngột của đồng minh, Tổng thống Ali Bongo Ondimba mô tả ông Moussa Adamo trên Twitter là "một nhà ngoại giao vĩ đại, một chính khách thực thụ".

Ông Moussa Adamo năm nay 62 tuổi, từng làm đại sứ tại Mỹ và bộ trưởng quốc phòng trước khi trở thành ngoại trưởng năm 2020.

Tiếp tục gây áp lực với Nga bằng giá dầu liên quan Ukraine

* G7 điều chỉnh trần giá dầu thô Nga vào tháng 3. Theo thông báo ngày 20-1 của Bộ Tài chính Mỹ, nhóm các nước G7 sẽ xem xét lại trần giá dầu thô Nga vào tháng 3 tới. Nhóm này trước đó lên kế hoạch điều chỉnh giá trần vào ngày 5-2.

Phía Mỹ giải thích việc xem xét trễ hơn là để các nước có thời gian đánh giá toàn diện hơn các tác động với thị trường. G7 và một số nước đồng minh áp trần giá dầu thô Nga từ tháng 12-2022 với mục đích cắt giảm nguồn thu ngoại tệ của Nga, gây áp lực để Matxcơva rút quân khỏi Ukraine.

* Hé lộ người kế nhiệm nữ thủ tướng New Zealand. Sáng 21-1, Công đảng - đảng cầm quyền tại New Zealand - ra thông báo cho biết Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins có khả năng sẽ lên thay bà Jacinda Ardern làm thủ tướng mới của New Zealand. 

Đảng này giải thích ông Hipkins hiện là ứng cử viên duy nhất được các nghị sĩ Công đảng đề cử cho vị trí này.

Một thành viên kỳ cựu của Công đảng tiết lộ đảng này sẽ họp vào ngày 22-1 (theo giờ địa phương) để phê chuẩn đề cử đối với Bộ trưởng Chris Hipkins cũng như bầu ông làm tân chủ tịch đảng.

Nếu giành được ủng hộ trong cuộc họp này, ông Chris Hipkins sẽ trở thành thủ tướng thứ 41 của New Zealand sau khi bà Ardern tuyên bố không tái tranh cử. Ông cũng sẽ lãnh đạo Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 14-10 tới.

Tin tức thế giới 21-1: Tết đặc biệt ở California; Ukraine chuẩn bị phản công lớn - Ảnh 3.

Không khí mừng Tết Nguyên đán đang tràn ngập ở nhiều nơi tại châu Á. Trong ảnh: Hoa mai nhựa tại một cửa hàng bán đồ trang trí ở Phnom Penh (Campuchia) - Ảnh: REUTERS

* Dân California chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên được công nhận là ngày lễ tiểu bang. Theo báo New York Times, người dân ở bang California đang làm những việc cuối cùng để chuẩn bị đón ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán rơi vào ngày 22-1. 

Tờ báo Mỹ kế đó giới thiệu nên ăn gì, đi chơi ở đâu trong dịp mừng năm mới của cộng đồng người gốc Á tại California.

Dân biểu Evan Low, người đã đề xuất dự luật công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức của California, nhấn mạnh ngày Tết có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc tại bang này. 

California chính thức công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ nghỉ không lương hồi năm ngoái.

Ông Low đã giảm bớt yêu cầu của mình vào năm ngoái, sau khi các nhà phân tích ước tính việc tạo thêm một ngày nghỉ có lương cho nhân viên tiểu bang sẽ khiến California phải trả khoảng 80 triệu USD/năm cho tiền làm thêm giờ và mất năng suất. 

Hiện bang này có 11 ngày lễ nghỉ có lương và 4 ngày không lương, bao gồm cả Tết Nguyên đán.

* Con sư tử làm dấy lên biểu tình ở Chile. Xác một con sư tử trước dinh tổng thống Chile đã gây tò mò cho những người qua lại nơi này hôm 20-1. Các nhân viên của vườn thú Los Angeles City ở Chile là người đã mang xác chú sư tử 14 tuổi tên Zeus đến đây.

Họ chỉ trích chính phủ và cơ quan quản lý nông nghiệp - chăn nuôi Chile, cho rằng cái chết của Zeus là do chính quyền. Theo quy định, các nhân viên phải chụp thuốc mê động vật trong sở thú trước khi đọc vi mạch được cấy vào người chúng. Nhân viên sở thú phản đối do cho rằng thuốc mê gây hại động vật nhưng vô ích.

* Brazil phát lệnh bắt loạt quan chức cấp cao liên quan bạo loạn ở thủ đô. Ngày 20-1, cơ quan công tố Brazil đã phát năm lệnh truy nã và bắt giữ đối với các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia.

Trong số này có cả Thống đốc Ibaneis Rocha và quyền Giám đốc Sở An ninh Fernando de Souza Oliveira. Những người này bị cáo buộc liên quan tới vụ biểu tình bạo loạn và tấn công trụ sở các cơ quan công quyền hôm 8-1 vừa qua.

Theo AFP, các quan chức bị truy nã sẽ bị thẩm vấn vì sao họ không làm gì để ngăn chặn bạo lực khi xảy ra sự việc. Một số quan chức của thủ đô Brasilia đã bị đình chỉ công tác sau sự cố trên.

Khi Trái đất... nổi

Tác phẩm nghệ thuật độc đáo của nghệ sĩ Luke Jerram thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh ở thủ đô London ngày 20-1. Là một nghệ sĩ sắp đặt, Luke Jerram còn được biết đến là người đã đặt Trái đất ở nhiều vị trí độc đáo, từ mặt hồ cho đến nhà thờ.


***********

Chiến sự tối 20.1: Phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, Nga nói xung đột leo thang

Vi Trân

Mỹ và hàng loạt nước châu Âu đồng loạt công bố các khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong lúc chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng tại nhiều vùng.

Phe thân Nga kiểm soát Klishchiivka

Lực lượng “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng tại vùng Donbass ngày 20.1 thông báo đã kiểm soát khu định cư Klishchiivka ở phía nam Bakhmut.

Trước đó một ngày, ông Yevgeny Prigozhin, người thành lập tổ chức bán quân sự Wagner, nói rằng lực lượng này đã kiểm soát toàn bộ Klishchiivka.

Chiến sự tối 20.1: Phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, Nga nói xung đột leo thang - ảnh 1

Trực thăng của Ukraine gần Bakhmut ngày 17.1

AFP

Hãng thông tấn TASS dẫn lời giới chỉ huy quân sự của phe ly khai cho rằng diễn biến tại Klishchiivka mang tầm quan trọng chiến lược cho cuộc tiến công về phía Bakhmut. Phía Ukraine chưa bình luận gì.

Theo trang The Kyiv Independent ngày 20.1, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công tại 7 tỉnh ở miền đông, nam và bắc Ukraine trong 24 giờ qua, khiến 5 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Chiến sự tối 20.1: Phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, Nga nói xung đột leo thang - ảnh 2

Hiện trường một vụ tấn công tại Kramatorsk, tỉnh Donetsk ngày 20.1

Reuters

Giám đốc CIA đến Ukraine

Truyền thông phương Tây đưa tin Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã bí mật đến Ukraine vào tuần trước và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tờ The Washington Post dẫn nguồn tin cho biết ông Burns cảnh báo rằng nguồn viện trợ quân sự nước ngoài sẽ khó đến được với Ukraine vào một số thời điểm. Lãnh đạo CIA cũng thông báo với ông Zelensky về những kế hoạch quân sự của Nga có khả năng xảy ra trong những tuần tới.

Mỹ viện trợ quân sự 2,5 tỉ USD cho Ukraine

Lầu Năm Góc ngày 19.1 công bố gói viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỉ USD cho Ukraine, trong đó gồm nhiều loại tên lửa, xe thiết giáp, đạn pháo và trang thiết bị khác.

Khoản viện trợ nâng tổng giá trị vũ khí Mỹ cam kết gửi cho Ukraine từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào tháng 2.2022 lên thành 26,7 tỉ USD.


Phần Lan thông báo cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu euro cho Ukraine, trong đó gồm pháo hạng nặng và đạn dược.

Nhóm 11 nước NATO cùng ngày cam kết một loạt viện trợ quân sự mới cho Ukraine, ngay trước hội nghị của các nước đồng minh tại Đức về việc hỗ trợ Kyiv trong ngày 20.1Theo tờ The Guardian, gói viện trợ từ các nước như Anh, Ba Lan, Estonia, Latvia..., gồm tên lửa phòng không Stinger, pháo phòng không S-60, súng máy và huấn luyện.

Một số nước châu Âu nói sẵn sàng chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine nếu được Đức, nước sản xuất, bật đèn xanh. Giới chức Ba Lan nói có thể gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine ngay cả khi Đức không phê chuẩn việc tái xuất khẩu, theo Reuters.

Phát biểu tại hội nghị của Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine tại căn cứ Ramstein (Đức) ngày 20.1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi các đồng minh “đào sâu hơn” để hỗ trợ Ukraine.

Chiến sự tối 20.1: Phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, Nga nói xung đột leo thang - ảnh 3

Đại diện các nước họp về việc viện trợ cho Ukraine tại Đức ngày 20.1

Reuters

Đức đang chịu sức ép về việc cho phép gửi xe tăng cho Ukraine nhưng vẫn chưa chịu gật đầu.

Trong khi đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 20.1 nói rằng việc các nước phương Tây cung cấp xe tăng cho Ukraine sẽ không thay đổi được gì mà chỉ gây thêm vấn đề cho người dân Ukraine.Cảnh báo xung đột đang leo thang, ông Peskov mỉa mai rằng phương Tây đang bị ảo tưởng về việc Ukraine có thể giành chiến thắng trên chiến trường.


*************

Lộ diện người thay thế sau khi nữ Thủ tướng New Zealand tuyên bố thôi chức

Khánh An

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins, người từng phụ trách công tác ứng phó đại dịch Covid-19, dự kiến sẽ thay thế Thủ tướng Jacinda Ardern.

Lộ diện người thay thế sau khi nữ Thủ tướng New Zealand tuyên bố thôi chức - ảnh 1

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins (trái) và Thủ tướng Ardern

ảnh chụp màn hình the australian

Đài CNN ngày 21.1 đưa tin Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins dự kiến lên cầm quyền, sau khi Thủ tướng Jacinda Ardern bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức trước ngày 7.2

Ông Hipkins (45 tuổi) là ứng viên duy nhất được đề cử lãnh đạo Công đảng New Zealand, đảng này công bố trong thông cáo đưa ra hôm nay 21.1.

“Công đảng sẽ họp vào 13 giờ cùng ngày (giờ địa phương) để thông qua việc đề cử và xác nhận ông Hipkins là lãnh đạo”, theo trưởng ban kỷ luật Công đảng New Zealand Duncan Webb.

Dự kiến New Zealand sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 14.10. Trước đó, bà Ardern cho biết sẽ từ chức vì cho rằng mình không đủ sức tái tranh cử.

Bà cho biết nhiệm kỳ của mình sẽ kết thúc trước ngày 7.2, thời điểm bà hy vọng một thủ tướng mới thuộc Công đảng sẽ nhậm chức, dù “tùy thuộc vào tiến triển và có thể sớm hơn”.

Ông Hipkins trước đó từng phụ trách công tác phòng chống Covid-19 với vai trò là bộ trưởng ứng phó đại dịch trong nội các của bà Ardern.

Theo tiểu sử chính thức, ông bắt đầu làm việc trong chính phủ với vai trò cố vấn cấp cao cho 2 nhiệm kỳ bộ trưởng giáo dục, trước khi làm tại văn phòng của cựu Thủ tướng Helen Clark.

Ông gia nhập Quốc hội New Zealand vào năm 2008 và trở thành phát ngôn viên bộ giáo dục vào năm 2013. Nhiệm kỳ bộ trưởng giáo dục của ông bắt đầu từ ngày 26.10.2017.

Trong phát biểu mới nhất, theo Reuters, ông Hipkins cho biết mình dự định sẽ giữ nguyên vai trò bộ trưởng tài chính của ông Grant Robertson.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 21 -1-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLucU
*******************

Mỹ khuyên Ukraine điều gì về cuộc phản công sắp tới?


Giới chức cấp cao Mỹ đang khuyến nghị Ukraine hoãn phát động một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng Nga cho đến khi nhận được nguồn vũ khí mới nhất từ Washington và việc huấn luyện liên quan.

Động thái mới nói trên do một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ với một nhóm phóng viên vào ngày 20.1, theo Reuters. Vị quan chức, không muốn tiết lộ danh tính, cho biết thêm các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Ukraine về bất kỳ cuộc phản công nào diễn ra trong bối cảnh đảm bảo người Ukraine trước tiên dành đủ thời gian cho việc huấn luyện về vũ khí mới nhất do Mỹ cung cấp.

Các quan chức Mỹ tin rằng một cuộc phản công sẽ thành công hơn nếu người Ukraine tận dụng lợi thế của việc huấn luyện và trang bị vũ khí mới đáng kể. Washington ngày 19.1 tuyên bố sẽ gửi hàng trăm xe bọc thép tới Ukraine để sử dụng trong cuộc xung đột với Nga, theo Reuters.


Nga nói áp sát Bakhmut, sếp Wagner khen quân Ukraine đáng học tập

Cách đây vài ngày, một phái đoàn cấp cao của Mỹ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và Phó cố vấn an ninh quốc gia Jon Finer đã đến thủ đô Kyiv để hội đàm với các quan chức Ukraine.

Thông điệp từ phía Mỹ là Ukraine đã dành nguồn lực đáng kể để bảo vệ thị trấn Bakhmut ở miền đông nhưng có nhiều khả năng là người Nga cuối cùng sẽ đẩy người Ukraine ra khỏi thị trấn đó, theo vị quan chức nói trên. Vị quan chức còn cho rằng nếu lực lượng Nga giành được Bakhmut, việc đó sẽ không dẫn đến bất kỳ sự thay đổi chiến lược nào trên chiến trường.

Mỹ khuyên Ukraine điều gì về cuộc phản công sắp tới? - ảnh 1

Quân nhân Ukraine lái xe tăng gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở miền đông Ukraine ngày 20.1

REutERS

Một điều cần xem xét đối với người Ukraine là họ sẽ tiếp tục đổ bao nhiêu nguồn lực cho việc bảo vệ Bakhmut vào thời điểm Kyiv đang chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm đẩy các lực lượng Nga ra khỏi những khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Giới chức Mỹ đang làm việc với phía Ukraine về sự đánh đổi này, theo vị quan chức.

***********

Tin tức thế giới 21-1: Tết đặc biệt ở California; Ukraine chuẩn bị phản công lớn


Tin tức thế giới 21-1: Tết đặc biệt ở California; Ukraine chuẩn bị phản công lớn - Ảnh 1.

Nhóm nghị sĩ Mỹ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 20-1 - Ảnh: REUTERS

* Phái đoàn lưỡng đảng Mỹ thăm Ukraine. Một phái đoàn lưỡng đảng gồm ba thượng nghị sĩ Mỹ đã đến thăm Kiev vào ngày 20-1 và chỉ trích sự chậm chạp của phương Tây trong việc cung cấp các xe tăng cho Ukraine.

Phái đoàn, bao gồm ông Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa cùng các ông Richard Blumenthal và Sheldon Whitehouse của Đảng Dân chủ, đã gặp Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu các nước "đầu tư chứ không phải bố thí", theo tiết lộ của ông Graham.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ Washington vẫn đang giữ nguyên quyết định chưa cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine. Ông Graham và Blumenthal đều thúc giục chính quyền Biden cung cấp cho Kiev xe tăng, pháo, hệ thống tên lửa ATACMS và thậm chí cả máy bay chiến đấu.

Ukraine tính phản công mạnh vào mùa xuân

* Ukraine chuẩn bị phản công mùa xuân. Ngày 20-1, theo đánh giá của quân đội Mỹ, Ukraine rất khó để đánh bật hoàn toàn quân Nga khỏi lãnh thổ trong năm 2023. Tuy nhiên, Kiev đang chuẩn bị lực lượng cho một đợt phản công mới trong mùa xuân tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đất nước của ông sẽ "đấu tranh" để nhận được các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại từ phương Tây. Kiev đang nhắm tới xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, sau khi Anh hứa cung cấp xe tăng Challenger 2.

* Ngoại trưởng Gabon gục chết vì đau tim trong lúc chờ họp. Ngoại trưởng Gabon Michael Moussa Adamo được xác nhận đã qua đời ngày 20-1 vì một cơn đau tim trong lúc chờ họp nội các.

Nguồn tin của Hãng thông tấn AFP cho biết ông Moussa Adamo bất ngờ ngã gục khi đang ngồi trong phòng chờ, xung quanh có một số bộ trưởng khác. Phản ứng trước cái chết đột ngột của đồng minh, Tổng thống Ali Bongo Ondimba mô tả ông Moussa Adamo trên Twitter là "một nhà ngoại giao vĩ đại, một chính khách thực thụ".

Ông Moussa Adamo năm nay 62 tuổi, từng làm đại sứ tại Mỹ và bộ trưởng quốc phòng trước khi trở thành ngoại trưởng năm 2020.

Tiếp tục gây áp lực với Nga bằng giá dầu liên quan Ukraine

* G7 điều chỉnh trần giá dầu thô Nga vào tháng 3. Theo thông báo ngày 20-1 của Bộ Tài chính Mỹ, nhóm các nước G7 sẽ xem xét lại trần giá dầu thô Nga vào tháng 3 tới. Nhóm này trước đó lên kế hoạch điều chỉnh giá trần vào ngày 5-2.

Phía Mỹ giải thích việc xem xét trễ hơn là để các nước có thời gian đánh giá toàn diện hơn các tác động với thị trường. G7 và một số nước đồng minh áp trần giá dầu thô Nga từ tháng 12-2022 với mục đích cắt giảm nguồn thu ngoại tệ của Nga, gây áp lực để Matxcơva rút quân khỏi Ukraine.

* Hé lộ người kế nhiệm nữ thủ tướng New Zealand. Sáng 21-1, Công đảng - đảng cầm quyền tại New Zealand - ra thông báo cho biết Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins có khả năng sẽ lên thay bà Jacinda Ardern làm thủ tướng mới của New Zealand. 

Đảng này giải thích ông Hipkins hiện là ứng cử viên duy nhất được các nghị sĩ Công đảng đề cử cho vị trí này.

Một thành viên kỳ cựu của Công đảng tiết lộ đảng này sẽ họp vào ngày 22-1 (theo giờ địa phương) để phê chuẩn đề cử đối với Bộ trưởng Chris Hipkins cũng như bầu ông làm tân chủ tịch đảng.

Nếu giành được ủng hộ trong cuộc họp này, ông Chris Hipkins sẽ trở thành thủ tướng thứ 41 của New Zealand sau khi bà Ardern tuyên bố không tái tranh cử. Ông cũng sẽ lãnh đạo Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 14-10 tới.

Tin tức thế giới 21-1: Tết đặc biệt ở California; Ukraine chuẩn bị phản công lớn - Ảnh 3.

Không khí mừng Tết Nguyên đán đang tràn ngập ở nhiều nơi tại châu Á. Trong ảnh: Hoa mai nhựa tại một cửa hàng bán đồ trang trí ở Phnom Penh (Campuchia) - Ảnh: REUTERS

* Dân California chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên được công nhận là ngày lễ tiểu bang. Theo báo New York Times, người dân ở bang California đang làm những việc cuối cùng để chuẩn bị đón ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán rơi vào ngày 22-1. 

Tờ báo Mỹ kế đó giới thiệu nên ăn gì, đi chơi ở đâu trong dịp mừng năm mới của cộng đồng người gốc Á tại California.

Dân biểu Evan Low, người đã đề xuất dự luật công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức của California, nhấn mạnh ngày Tết có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc tại bang này. 

California chính thức công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ nghỉ không lương hồi năm ngoái.

Ông Low đã giảm bớt yêu cầu của mình vào năm ngoái, sau khi các nhà phân tích ước tính việc tạo thêm một ngày nghỉ có lương cho nhân viên tiểu bang sẽ khiến California phải trả khoảng 80 triệu USD/năm cho tiền làm thêm giờ và mất năng suất. 

Hiện bang này có 11 ngày lễ nghỉ có lương và 4 ngày không lương, bao gồm cả Tết Nguyên đán.

* Con sư tử làm dấy lên biểu tình ở Chile. Xác một con sư tử trước dinh tổng thống Chile đã gây tò mò cho những người qua lại nơi này hôm 20-1. Các nhân viên của vườn thú Los Angeles City ở Chile là người đã mang xác chú sư tử 14 tuổi tên Zeus đến đây.

Họ chỉ trích chính phủ và cơ quan quản lý nông nghiệp - chăn nuôi Chile, cho rằng cái chết của Zeus là do chính quyền. Theo quy định, các nhân viên phải chụp thuốc mê động vật trong sở thú trước khi đọc vi mạch được cấy vào người chúng. Nhân viên sở thú phản đối do cho rằng thuốc mê gây hại động vật nhưng vô ích.

* Brazil phát lệnh bắt loạt quan chức cấp cao liên quan bạo loạn ở thủ đô. Ngày 20-1, cơ quan công tố Brazil đã phát năm lệnh truy nã và bắt giữ đối với các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia.

Trong số này có cả Thống đốc Ibaneis Rocha và quyền Giám đốc Sở An ninh Fernando de Souza Oliveira. Những người này bị cáo buộc liên quan tới vụ biểu tình bạo loạn và tấn công trụ sở các cơ quan công quyền hôm 8-1 vừa qua.

Theo AFP, các quan chức bị truy nã sẽ bị thẩm vấn vì sao họ không làm gì để ngăn chặn bạo lực khi xảy ra sự việc. Một số quan chức của thủ đô Brasilia đã bị đình chỉ công tác sau sự cố trên.

Khi Trái đất... nổi

Tác phẩm nghệ thuật độc đáo của nghệ sĩ Luke Jerram thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh ở thủ đô London ngày 20-1. Là một nghệ sĩ sắp đặt, Luke Jerram còn được biết đến là người đã đặt Trái đất ở nhiều vị trí độc đáo, từ mặt hồ cho đến nhà thờ.


***********

Chiến sự tối 20.1: Phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, Nga nói xung đột leo thang

Vi Trân

Mỹ và hàng loạt nước châu Âu đồng loạt công bố các khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong lúc chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng tại nhiều vùng.

Phe thân Nga kiểm soát Klishchiivka

Lực lượng “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng tại vùng Donbass ngày 20.1 thông báo đã kiểm soát khu định cư Klishchiivka ở phía nam Bakhmut.

Trước đó một ngày, ông Yevgeny Prigozhin, người thành lập tổ chức bán quân sự Wagner, nói rằng lực lượng này đã kiểm soát toàn bộ Klishchiivka.

Chiến sự tối 20.1: Phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, Nga nói xung đột leo thang - ảnh 1

Trực thăng của Ukraine gần Bakhmut ngày 17.1

AFP

Hãng thông tấn TASS dẫn lời giới chỉ huy quân sự của phe ly khai cho rằng diễn biến tại Klishchiivka mang tầm quan trọng chiến lược cho cuộc tiến công về phía Bakhmut. Phía Ukraine chưa bình luận gì.

Theo trang The Kyiv Independent ngày 20.1, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công tại 7 tỉnh ở miền đông, nam và bắc Ukraine trong 24 giờ qua, khiến 5 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Chiến sự tối 20.1: Phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, Nga nói xung đột leo thang - ảnh 2

Hiện trường một vụ tấn công tại Kramatorsk, tỉnh Donetsk ngày 20.1

Reuters

Giám đốc CIA đến Ukraine

Truyền thông phương Tây đưa tin Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã bí mật đến Ukraine vào tuần trước và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tờ The Washington Post dẫn nguồn tin cho biết ông Burns cảnh báo rằng nguồn viện trợ quân sự nước ngoài sẽ khó đến được với Ukraine vào một số thời điểm. Lãnh đạo CIA cũng thông báo với ông Zelensky về những kế hoạch quân sự của Nga có khả năng xảy ra trong những tuần tới.

Mỹ viện trợ quân sự 2,5 tỉ USD cho Ukraine

Lầu Năm Góc ngày 19.1 công bố gói viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỉ USD cho Ukraine, trong đó gồm nhiều loại tên lửa, xe thiết giáp, đạn pháo và trang thiết bị khác.

Khoản viện trợ nâng tổng giá trị vũ khí Mỹ cam kết gửi cho Ukraine từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào tháng 2.2022 lên thành 26,7 tỉ USD.


Phần Lan thông báo cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu euro cho Ukraine, trong đó gồm pháo hạng nặng và đạn dược.

Nhóm 11 nước NATO cùng ngày cam kết một loạt viện trợ quân sự mới cho Ukraine, ngay trước hội nghị của các nước đồng minh tại Đức về việc hỗ trợ Kyiv trong ngày 20.1Theo tờ The Guardian, gói viện trợ từ các nước như Anh, Ba Lan, Estonia, Latvia..., gồm tên lửa phòng không Stinger, pháo phòng không S-60, súng máy và huấn luyện.

Một số nước châu Âu nói sẵn sàng chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine nếu được Đức, nước sản xuất, bật đèn xanh. Giới chức Ba Lan nói có thể gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine ngay cả khi Đức không phê chuẩn việc tái xuất khẩu, theo Reuters.

Phát biểu tại hội nghị của Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine tại căn cứ Ramstein (Đức) ngày 20.1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi các đồng minh “đào sâu hơn” để hỗ trợ Ukraine.

Chiến sự tối 20.1: Phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, Nga nói xung đột leo thang - ảnh 3

Đại diện các nước họp về việc viện trợ cho Ukraine tại Đức ngày 20.1

Reuters

Đức đang chịu sức ép về việc cho phép gửi xe tăng cho Ukraine nhưng vẫn chưa chịu gật đầu.

Trong khi đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 20.1 nói rằng việc các nước phương Tây cung cấp xe tăng cho Ukraine sẽ không thay đổi được gì mà chỉ gây thêm vấn đề cho người dân Ukraine.Cảnh báo xung đột đang leo thang, ông Peskov mỉa mai rằng phương Tây đang bị ảo tưởng về việc Ukraine có thể giành chiến thắng trên chiến trường.


*************

Lộ diện người thay thế sau khi nữ Thủ tướng New Zealand tuyên bố thôi chức

Khánh An

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins, người từng phụ trách công tác ứng phó đại dịch Covid-19, dự kiến sẽ thay thế Thủ tướng Jacinda Ardern.

Lộ diện người thay thế sau khi nữ Thủ tướng New Zealand tuyên bố thôi chức - ảnh 1

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins (trái) và Thủ tướng Ardern

ảnh chụp màn hình the australian

Đài CNN ngày 21.1 đưa tin Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins dự kiến lên cầm quyền, sau khi Thủ tướng Jacinda Ardern bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức trước ngày 7.2

Ông Hipkins (45 tuổi) là ứng viên duy nhất được đề cử lãnh đạo Công đảng New Zealand, đảng này công bố trong thông cáo đưa ra hôm nay 21.1.

“Công đảng sẽ họp vào 13 giờ cùng ngày (giờ địa phương) để thông qua việc đề cử và xác nhận ông Hipkins là lãnh đạo”, theo trưởng ban kỷ luật Công đảng New Zealand Duncan Webb.

Dự kiến New Zealand sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 14.10. Trước đó, bà Ardern cho biết sẽ từ chức vì cho rằng mình không đủ sức tái tranh cử.

Bà cho biết nhiệm kỳ của mình sẽ kết thúc trước ngày 7.2, thời điểm bà hy vọng một thủ tướng mới thuộc Công đảng sẽ nhậm chức, dù “tùy thuộc vào tiến triển và có thể sớm hơn”.

Ông Hipkins trước đó từng phụ trách công tác phòng chống Covid-19 với vai trò là bộ trưởng ứng phó đại dịch trong nội các của bà Ardern.

Theo tiểu sử chính thức, ông bắt đầu làm việc trong chính phủ với vai trò cố vấn cấp cao cho 2 nhiệm kỳ bộ trưởng giáo dục, trước khi làm tại văn phòng của cựu Thủ tướng Helen Clark.

Ông gia nhập Quốc hội New Zealand vào năm 2008 và trở thành phát ngôn viên bộ giáo dục vào năm 2013. Nhiệm kỳ bộ trưởng giáo dục của ông bắt đầu từ ngày 26.10.2017.

Trong phát biểu mới nhất, theo Reuters, ông Hipkins cho biết mình dự định sẽ giữ nguyên vai trò bộ trưởng tài chính của ông Grant Robertson.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm