Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 14 -9-2022 ( Cập nhật liên tục )
xxx
**************
EU khẳng định tình đoàn kết với Ukraine, Nga triển khai trực thăng tới Kharkiv
Chủ
tịch Ủy ban châu Âu khẳng định sự đoàn kết của EU với Ukraine là “không
thể lay chuyển”. Trong khi đó, Nga đã triển khai nhiều trực thăng Mi-35
để chặn đà phản công của Ukraine tại vùng Kharkiv.
Theo Reuters,
trong ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có bài
phát biểu trước Nghị viện châu Âu, khẳng định sự đoàn kết của EU với
Ukraine là "không thể lay chuyển". Đáng chú ý, Đệ nhất phu nhân Ukraine
Olena Zelenska là khách mời danh dự của buổi họp này.
"Nghị
viện này chưa bao giờ tranh cãi về việc hỗ trợ Ukraine, tôi ở đây với
niềm tin mạnh liệt rằng Kiev sẽ đạt được điều mà họ đang đấu tranh. Đây
là thời điểm để thể hiện sự quyết tâm, không phải mệt mỏi, các biện pháp
trừng phạt kinh tế đang phát huy tác dụng, nhưng chúng ta còn cả một
chặng đường dài để đi. Sự đoàn kết của EU với Ukraine sẽ không thay
đổi", bà Von der Leyen nói.
Một phóng viên tác nghiệp tại hiện
cuộc họp cũng cho biết, có rất nhiều quan chức và ủy viên của EU đã xuất
hiện với trang phục mang màu quốc kỳ của Ukraine, vàng và xanh dương.
Nga triển khai trực thăng tới Kharkiv
Theo
TASS, trong ngày 13/9 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đã
triển khai các phi đội trực thăng chiến đấu tới thành phố Izyum ở vùng
Kharkiv.
"Các
đơn vị trực thăng Mi-35 trực thuộc Quân khu miền Tây đã lên đường tới
Izyum. Sẽ có 5 đợt xuất kích mỗi 24h, thực hiện cả ngày lẫn đêm để ngăn
chặn đà phản công của Ukraine", thông báo cho biết.
Cũng trong
thông báo này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tổ chức tập kích trên nhiều
mặt trận, tiêu diệt 800 lính nước ngoài, phá hủy 5 kho đạn, 12 sở chỉ
huy, 47 đơn vị pháo binh, 152 điểm tập kết của lực lượng Ukraine. Ngoài
ra, không quân Nga đã thành công bắn hạ một trực thăng Mi-8.
Nga mở rộng hạm đội Biển Đen
Theo
Pravda, trong ngày 14/9, Bộ chỉ huy chiến dịch miền Nam Ukraine tiết
lộ, Nga đã tiến hành mở rộng quy mô của hạm đội Biển Đen.
"Đối
phương đã bổ sung thêm 16 tàu chiến vào hạm đội Biển Đen, trong đó có 4
tàu tấn công mặt nước và một tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr.
Ngoài ra, 3 tàu đổ bộ cỡ lớn cũng đã được điều động", ông Vladyslav
Nazarov, phát ngôn viên Bộ chỉ huy chiến dịch miền Nam cho biết.
Doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của Nga xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây
Theo
Bloomberg, doanh thu từ dầu mỏ, khí đốt và nhiên liệu hóa thạch của Nga
đã ở mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây. Trong tháng 8, Điện
Kremlin chỉ thu về 671,9 tỷ Rúp (11,1 tỷ USD) từ việc bán nhiên liệu,
giảm 13% so với tháng 7, và là mức thấp nhất tính từ tháng 6 năm 2021.
Đây là một tín hiệu không tích cực, bởi doanh thu từ xuất khẩu nhiên liệu chiếm hơn 1/3 ngân sách của chính phủ Nga.
*************
Phản ứng của ông Biden trước đà phản công của Ukraine
Biểu
cảm của Tổng thống Mỹ Joe Biden với báo giới khi đến căn cứ không quân
Andrews (bang Maryland của Mỹ) ngày 13-9 - Ảnh: REUTERS
"Rõ ràng là người Ukraine
đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một
chặng đường dài", Tổng thống Mỹ Biden trả lời báo giới ngày 13-9 (giờ
Mỹ), khi được hỏi liệu đợt phản công lần này của Ukraine có phải là một
bước ngoặt của cuộc chiến.
Trong thông điệp video tối 13-9, Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã tái chiếm
được tổng cộng 8.000km2 từ Nga trong vài ngày qua, trong đó có 4.000km2 Ukraine đang kiểm soát chắc chắn và hoàn toàn.
Theo
Hãng tin Reuters, tổng diện tích tái chiếm tương đương đảo Crete của Hy
Lạp và phần lớn tập trung tại vùng Kharkov giáp biên giới với Nga.
Trước
đà phản công thần tốc của Ukraine, nhiều ý kiến từ cả trong và ngoài
Ukraine đã kêu gọi phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí để bảo đảm chiến
thắng cho Kiev.
Nhà Trắng xác nhận nhiều khả năng Mỹ sẽ gửi thêm
một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong "những ngày tới". Tuy
nhiên, cũng chính các quan chức Mỹ đang là người cố gắng kiềm chế sự lạc
quan thái quá trước các diễn biến có lợi cho Ukraine trên chiến trường.
Các
quan chức Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ tìm cách uyển
chuyển vấn đề, tránh các tuyên bố công khai gọi đây là một chiến thắng
cho Ukraine.
Trong cuộc họp báo ngày 13-9, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết vẫn còn quá sớm để nói liệu Ukraine có biến cuộc phản công như hiện nay thành một bước ngoặt hay không.
Theo
ông Kirby, Tổng thống Ukraine Zelensky nên là người "xác định và quyết
định xem về mặt quân sự Ukraine đã đạt đến một bước ngoặt hay chưa",
theo Hãng tin Reuters.
Hồi tuần trước, trong khi ghi nhận những
bước tiến của Ukraine, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng cho rằng chặng
đường còn dài vì Nga vẫn còn nhiều binh sĩ ở Ukraine.
Một quan
chức cấp cao khác trong chính quyền Biden thì thẳng thắn hơn khi cho
biết Mỹ sẽ không nói về cục diện hiện tại hay tương lai thay cho quân
đội Ukraine, theo tờ Los Angeles Times.
Nga bắt đầu "chiến
dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào cuối tháng 2 và kể từ đó vấp phải
hàng loạt phản đối và chỉ trích từ phương Tây. Các nước này, dẫn đầu là
Mỹ, đã cung cấp viện trợ quân sự ồ ạt cho Ukraine sau thời gian đầu chần
chừ.
Các lực lượng Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine ở
phía nam và phía đông, đồng thời liên tiếp tổ chức tập kích vào vị trí
của quân Ukraine ở các vùng vừa được tái chiếm. ***************
Ukraina chiếm lại hơn 6.000 km vuông lãnh thổ, Nga nã tên lửa vào nhiều điểm thất thủ
Minh Anh
2-3 minutes
Hôm
qua, 12/09/2022, quân đội Ukraina thông báo có thêm nhiều thắng lợi mới
trong cuộc phản công ở mặt trận phía đông. Tính đến hôm nay, Ukraina đã
chiếm lại được hơn 6.000 km vuông lãnh thổ trong số 116 ngàn cây số
vuông bị Nga chiếm đóng. Tuy nhiên, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng
định tiếp tục « chiến dịch đặc biệt » cho đến khi nào « đạt được các mục tiêu » và quân đội Nga lại nã tên lửa vào một số vùng mà phía Ukraina giành lại được.
Theo
AFP, quân đội Ukraina khẳng định trong vòng 24 giờ, đã được chiếm lại
từ tay quân Nga thêm hơn 20 địa phương. Trong một video đăng tối qua,
chánh văn phòng tổng thống Ukraina giải thích : Lữ đoàn 14 đã tiến đến
làng Ternova, vùng Kharkiv, cách biên giới với Nga 5 km.
Theo
như tường thuật của hai đặc phái viên đài RFI, Anastasia Becchio et
Boris Vichith, các thắng lợi này phần nào khích lệ tinh thần chiến
đấu của binh sĩ Ukraina. Trong hàng ngũ quân nhân Ukraina, nhiều người
tỏ ra lạc quan khi nói đến những mục tiêu tiếp theo như Kherson, Donbass
và Crimée.
Theo một quan chức Mỹ xin ẩn danh, được AFP, trích
dẫn, đà phản công chớp nhoáng của Ukraina đang đẩy quân Nga rơi vào thế
khó khăn trên bình diện tiếp tế, hậu cần và chỉ huy. Trong bối cảnh này,
Matxcơva khẳng định đã dội bom những vùng lãnh thổ mà quân Ukraina lấy
lại được, như Koupiansk và Izioum, cách không xa Kharkiv.
Phía Ukraina cho biết Nga đã tiến hành khoảng 40 vụ tấn công trong suốt ngày hôm qua nhắm vào « các cơ sở quân sự và dân sự Ukraina »,
gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu như
các cơ sở điện, nước của nhiều thành phố như Kharkiv, Zaporijjia,
Sloviansk và Kramatorsk.
Tuy nhiên, Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh của Mỹ (ISW) cảnh báo, dù « Ukraina
đã giáng một thất bại quân sự quan trọng cho Nga khi chiếm lại được hầu
hết vùng Kharkiv, thì cuộc phản công hiện nay chưa thể giúp chấm dứt
chiến tranh ».
Ukraina : Bệnh viện ở Kharkiv khó khăn vì Nga chủ ý oanh kích cơ sở hạ tầng dân sự
Thu Hằng
2-3 minutes
Vùng
Kharkiv trở thành chiến trường ác liệt ở miền đông trong đợt phản công
của Ukraina từ đầu tháng 09/2022. Trước đà tiến của phía Ukraina, quân
Nga vừa tháo lui vừa nhắm bắn vào những cơ sở hạ tầng thiết yếu trong
vùng, như nhà máy điện, hệ thống dẫn nước.
Đặc phái viên RFI Anastasia Becchio và Boris Vichith tường thuật khó khăn của một bênh viên quân y ở vùng Kharkiv:
Căn
hầm của bệnh viện quân y được chuyển thành nơi trú ẩn luôn sẵn sàng
tiếp nhận bệnh nhân. Natalia Ishan, giám đốc bệnh viện, cho biết : « Đây
là nơi trú bom của chúng tôi. Còn đây là những dụng cụ chăm sóc bước
đầu, kia là những bình nước, giường, ghế và một máy phát điện phòng
trường hợp điện bị cắt ».
Nếu như nguy cơ bệnh viện quân y
trở thành mục tiêu một cuộc tấn công vẫn rất cao, thì hiện giờ nguồn
điện mới là một trong những lo ngại chính của đội ngũ bác sĩ sau khi tên
lửa của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự.
Ở đầu bên
kia hành lang, nơi các quân nhân bị thương đang nghỉ trong phòng, thì
trong phòng phẫu thuật mới là nơi Dmytro Strona, bác sĩ phẫu thuật
chính, dành nhiều thời gian.
Ông nói : « Chúng tôi có rất
nhiều việc với người bị thương được đưa đến đây. Dù sao vẫn đang lúc
chiến tranh ! Chúng tôi có một máy phát điện nhưng không đủ mạnh như
chúng tôi cần. Hôm nay, điện bị cắt, khiến chúng tôi rất căng thẳng.
Chúng tôi có những cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch, nhưng chúng tôi
cũng có những trường hợp khẩn cấp và trong trường hợp đó, chúng tôi
phải phẫu thuật dưới ánh đèn pin ».
Một điểm lo lắng
khác, đó là các cuộc tấn công của Nga làm hư hại lâu dài các hệ thống
nước và sưởi ấm trong khi mùa thu dường như đã đến ».
Armenia và Azerbaijan lại đối đầu dữ dội tại Thượng Karabagh
Minh Anh
Rạng
sáng hôm nay, 13/09/2022, xung đột lại bùng phát dữ dội giữa Armenia và
Azerbaijan xung quanh vùng lãnh thổ đang có tranh chấp là Thượng
Karabagh. Chính quyền Erevan tố cáo hành động gây hấn từ Bakou, và cho
biết có gần 50 binh sĩ đã thiệt mạng.
Đại
bác và pháo hạng nặng nổ vang rền ngay sau nửa đêm tại nhiều vị trí
xung quanh tỉnh ly khai Thượng Karabagh nằm lọt thỏm trong vùng lãnh thổ
của Azerbaijan, nhưng được Armenia hậu thuẫn, theo như tường thuật của
Regis Genté, thông tín viên của đài RFI trong khu vực.
Đây là
cuộc giao tranh dữ dội nhất giữa hai nước kể từ sau cuộc chiến 44 ngày
năm 2020, làm 6.500 người thiệt mạng và Azerbaijan lấy lại quyền kiểm
soát toàn bộ vùng lãnh thổ chiếm đóng xung quanh Karabagh, cũng như một
phần lãnh thổ của tỉnh này. Nga đã phải đứng ra dàn xếp khi cho triển
khai một lực lượng gìn giữ hòa bình trong vùng.
Theo AFP, trước nghị viện Armenia, thủ tướng Nikol Pachinian tố cáo hành động leo thang của Bakou « đang gây tổn hại cho tiến trình hòa bình » được tiến hành dưới sự trung gian hòa giải của Liên Hiệp Châu Âu.
Về
phần mình, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hôm nay, khẳng định một lệnh
ngừng bắn đã được áp dụng từ 6 giờ sáng, theo giờ quốc tế, đồng thời
kêu gọi đôi bên tuân thủ lệnh ngưng bắn này. Ngoại trưởng Nga còn cho
biết thêm là Matxcơva « cực kỳ lo ngại trước tình hình xuống cấp rõ nét », và kêu gọi các bên « kềm chế ».
**************
Ukraine tuyên bố đạt đến ‘bước ngoặt’ trong cuộc xung đột
Hoàng Trang
3 minutes
Trả
lời kênh truyền hình France24 của Pháp ngày 13/9, Phó Thủ tướng Ukraine
Olga Stefanishyna cho rằng động thái giành được phần lãnh thổ gần
Kharkov là một "bước ngoặt" trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời đưa
Kiev vào thế mạnh.
Trong khi Phó Thủ tướng Stefanishyna tuyên bố
phía Kiev đã từ chối lời đề nghị của Moskva về các cuộc đàm phán hòa
bình, Điện Kremlin lại cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công lớn
vào nhiều vị trí của Ukraine.
Theo kênh RT, Ukraine đã giành lại
một vùng lãnh thổ ở khu vực Kharkiv vào tuần trước, với việc Kiev tuyên
bố phản công thành công. Thế nhưng, Nga lại giải thích diễn biến trên
bằng việc tuyên bố rút quân để củng cố các vị trí ở Donetsk.
“Đó
không chỉ là bước ngoặt của cuộc chiến toàn diện mà còn là bước ngoặt
của cuộc chiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2014”, bà Olga Stefanishyna đề
cập đến nỗ lực kéo dài 8 năm của Kiev để ngăn hai khu vực là Donetsk và
Lugansk tách ra độc lập.
Bà Stefanishyna cho hay các quan chức Nga
đã liên lạc với Kiev trong những ngày quân đội Ukraine tiến hành phản
công, đề nghị đàm phán các điều khoản hòa bình để đổi lấy lệnh ngừng
bắn. Theo Phó Tổng thống Ukraine, Kiev đã từ chối lời đề nghị trên và sẽ
chỉ tham gia đàm phán sau khi đã đạt được các mục tiêu quân sự riêng.
Tuy
nhiên, phía Moskva chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của bà
Stefanishyna. Hôm 11/9, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga vẫn mở
cửa cho các cuộc đàm phán, song nhấn mạnh hòa bình sẽ càng khó khăn hơn
nếu hoạt động quân sự của họ tiếp tục kéo dài.
Tổng thống Ukraine
Vladimir Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng các mục tiêu quân sự của
Kiev là đẩy lui lực lượng Nga ra khỏi Ukraine, giành lại Crimea và hai
nước cộng hòa tự xưng ở Donbass.
Bất chấp sự lạc quan của bà
Stefanishyna, Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/9 cho biết lực lượng không quân,
tên lửa và pháo binh của họ đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công lớn vào
các vị trí của Ukraine gần Slavyansk, Konstantinovkam, Artemovsk và
Kurdyumovka một ngày trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công tiếp theo sẽ nhắm vào các đơn vị Ukraine ở miền Nam và gần Kharkiv ở miền Bắc.
**************
Phương Tây tính cấp chiến cơ cho Kiev, Đức kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine
Mỹ và các quốc gia đồng minh đang thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine nhiều tiêm kích chiến đấu “trong thời gian tới”.
Tờ Thời báo Tài chính (FT) cho biết, một số quốc gia đồng minh phương Tây của Ukraine
đang ‘phấn khích’ với cuộc phản công thành công ở tỉnh Kharkiv gần đây,
nên giới lãnh đạo những nước đó đang thảo luận về “các nhu cầu về dài
hạn của Kiev”. “Một số người tin rằng sẽ phù hợp nếu gửi nhiều loại
chiến cơ tới Ukraine về trung và dài hạn”, một quan chức quốc phòng giấu
tên của Mỹ cho hay.
Theo
hãng tin RT của Nga, các quốc gia phương Tây trước đây từng nhiều lần
từ chối cung cấp chiến cơ cho Ukraine với những lý do sẽ tốn thời gian
để huấn luyện phi công Ukraine sử dụng các khí tài trên; các vấn đề bảo
dưỡng hệ thống vũ khí cũng như lo ngại nguy cơ leo thang xung đột trực
tiếp với Nga.
Dù vậy, Kiev đã có một số cuộc hội đàm
với chính quyền Slovakia nhằm mua lại các tiêm kích MiG-29, loại máy
bay từng được sản xuất từ thời Liên Xô nhưng đã bị Không quân Slovakia
loại biên, để tăng cường năng lực chiến đấu cho Không quân Ukraine.
Đức kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine
Theo
tờ Kyiv Independent, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 13/9 đã có cuộc điện
đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin “nhằm mong Moscow sẽ nhanh chóng
rút toàn bộ binh sĩ khỏi Ukraine, trong bối cảnh cuộc phản công của các
lực lượng vũ trang Kiev đạt được một số thành công đáng kể tại tỉnh
Kharkiv”.
“Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, ông Scholz đã kêu
gọi Tổng thống Nga Putin nên đi đến một giải pháp ngoại giao càng nhanh
càng tốt dựa trên cơ sở của việc ngừng bắn. Đồng thời, Thủ tướng Đức
muốn Nga rút toàn bộ binh sĩ đang tham chiến, cũng như tôn trọng sự toàn
vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine”, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức,
ông Steffen Hebestreit cho biết.
Theo ông Hebestreit, Thủ tướng
Scholz trong cuộc điện đàm đã khuyến khích Nga tiếp tục tôn trọng thỏa
thuận xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở Biển Đen, vốn được Liên Hợp Quốc
và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ.
Theo truyền thông Nga, Điện Kremlin tới nay
vẫn chưa đưa ra thông cáo hay bình luận gì về cuộc điện đàm giữa Tổng
thống Putin và Thủ tướng Đức Scholz **************
Ukraine nói đã ‘đánh lừa Nga ở Kherson’, Nhà Trắng ‘lạc quan nhưng thận trọng’
Một
cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này cố
tính làm Nga tưởng sẽ tấn công thành phố Kherson miền nam trong khi mục
tiêu là miền đông.
Oleksiy Arestovych, cố vấn quân
sự cho tổng thống Ukraine, nói với CNN ngày 13/9: “Họ nghĩ rằng chúng
tôi sẽ bắt đầu cuộc tấn công chính vào thành phố Kherson.”
“Chúng
tôi có bắt đầu cuộc tấn công vào Kherson, nhưng đó là một cuộc tấn công
hỗ trợ, không phải cuộc tấn công chính. Cuộc tấn công chính ở phía đông
đất nước của chúng tôi, và người Nga hoàn toàn ngạc nhiên về điều này,
bởi vì hai tháng trước, chúng tôi chỉ nói về vùng Kherson.”
“Đó là lý do tại sao chúng tôi giải phóng lãnh thổ trong bốn ngày mà người Nga đã cố gắng giữ trong khoảng bốn tháng.”
Nga vừa bị đẩy ra khỏi gần như toàn bộ khu vực Kharkiv ở đông bắc Ukraine.
Trước
đó, ông Volodymyr Zelensky nói quân đội hiện đã tái chiếm hơn 6.000 km
vuông từng bị Nga kiểm soát vào tháng Chín này, ở phía đông và phía
nam.
Nói với CNN ngày 13/9, ông Oleksiy Arestovych thừa nhận cuộc phản kích ở miền đông hiện đã “chậm lại một chút”.
“Cuộc
phản công vẫn tiếp tục nhưng đã chậm lại một chút vì hầu hết các lực
lượng Ukraine đang chiến đấu để chiếm thành phố Lyman, để mở đường cho
chúng tôi vào khu vực Luhansk.”
Lyman, một trung tâm
đường sắt quan trọng, cách thành phố Severodonetsk quan trọng về mặt
chiến lược của Ukraine khoảng 37 dặm về phía tây.
Nhà Trắng 'lạc quan'
Hôm 13/9, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói có một số tiến triển lạc quan về cuộc phản công của Ukraine.
“Họ chắc chắn có đà tiến, đặc biệt là ở phía đông bắc, trong vùng Donbas.”
"Tuy
nhiên, vẫn còn nhiều cuộc chiến hơn và đặc biệt là ở phía nam, nơi
người Ukraine cũng đang cố gắng đột phá gần thành phố Kherson. Họ đã đạt
được một số tiến bộ ở đó.”
“Họ đang đối mặt với sự
kháng cự gắt gao hơn của Nga ở phía nam, nhưng rõ ràng ở khu vực đông
bắc, có một số đà tiến ở đây,” Kirby nói.
Khi được hỏi liệu Mỹ có tin rằng sắp xảy ra một dàn xếp ngoại giao hay không, ông Kirby nói:
“Tôi
không nghĩ rằng đây đã là lúc. Rõ ràng, Tổng thống Biden hoàn toàn ủng
hộ một sự kết thúc ngoại giao của cuộc chiến này, một kết thúc mà chúng
ta muốn thấy ngày hôm nay, nhưng chúng ta chưa đến nơi lúc này.”
Phát ngôn của Nga
Nga
nói hôm 13/9 rằng không có ý định tổng động viên quân đội để củng cố
lực lượng ở Ukraine, sau khi Nga hứng chịu một trong những thất bại tồi
tệ nhất trong gần bảy tháng chiến tranh.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Hiện tại thì không, không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này.”
Ông
Peskov trả lời câu hỏi liệu Nga có huy động lực lượng dự bị, sau khi bị
đẩy ra khỏi gần như toàn bộ khu vực Kharkiv ở đông bắc Ukraine.
Hôm
thứ Hai, truyền thông Nga dẫn lời Mikhail Sheremet, một nghị sĩ thuộc
đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, nói rằng "việc tổng động viên" là
cần thiết để giành chiến thắng.
Hôm thứ Ba, lãnh đạo
Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov tuyên bố trên trang web của đảng: "Trên
hết, chúng ta cần huy động tối đa sức mạnh và nguồn lực của mình" để
giành được chiến thắng mà ông gọi là "cuộc chiến" chống lại Hoa Kỳ, châu
Âu và NATO.
Tin về lời phát biểu của ông Zyuganov công
khai gọi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của TT Putin là "cuộc chiến
tranh" được các báo Nga và châu Âu đăng tải rộng rãi.
"Dân ủng hộ tổng thống"
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov còn tuyên bố người Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin.
"Người
Nga ủng hộ tổng thống, và điều đó được xác nhận bởi tình cảm và hành
động của người dân: sự tham gia của họ vào các cuộc bầu cử và sự lựa
chọn bởi những người bỏ phiếu. Điều đó được xác nhận bởi dữ liệu thống
kê", Peskov nói.
"Đối với các quan điểm khác, các quan
điểm phản biện, miễn là chúng tuân thủ pháp luật hiện hành, là đa
nguyên. Nhưng bạn phải rất cẩn thận ở đây", Peskov nói.
"Mặt
khác, đúng là dư luận rất nhạy cảm với những gì đang diễn ra như một
phần của hoạt động quân sự đặc biệt, và rõ ràng là dư luận phản ứng rất
tình cảm."
Nga mô tả các hành động của họ ở
Ukraine là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhưng phía Ukraine và nhiều
nước châu Âu coi đây là hành vi xâm lược.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Ukraine tái chiếm được nhiều lãnh thổ hơn nữa từ Nga khi họ tiếp tục phản công.
Volodymyr
Zelensky nói quân đội hiện đã tái chiếm hơn 6.000 km vuông từng bị Nga
kiểm soát vào tháng Chín này, ở phía đông và phía nam.
Những
nước ủng hộ Ukraine nhiều nhất ở châu Âu, chẳng hạn như các nước
Baltic, nói rằng những thành công của tuần trước đã chứng minh Kyiv cần
được thêm hỗ trợ.
"Những người nghi ngờ sức mạnh của
Ukraine nên xin lỗi. Ukraine đã bảo vệ tất cả chúng tôi", Ngoại trưởng
Lithuania Gabrielius Landsbergis đã nhắn lời tweet vào thứ Hai.
"Bây giờ là lúc để chúng tôi thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình."
************
Tin thế giới 14-9: Nga bị nói kích động xung đột mới; Mỹ tính trừng phạt Trung Quốc
Người
dân thị trấn Balakliia của tỉnh Kharkov vừa mới được Ukraine tái chiếm
chen nhau nhận hàng cứu trợ ngày 13-9 - Ảnh: REUTERS
* Ukraine tuyên bố đang giữ chắc 4.000km2 tái chiếm từ Nga. Trong thông điệp video ngày 13-9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang kiểm soát chắc chắn hơn 4.000km2 tái chiếm từ Nga và đang cố gắng ổn định tình hình tại khoảng 4.000km2 nữa.
Hôm 12-9, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã chiếm lại 6.000km2
từ Nga sau các cuộc phản công. Các quan chức Ukraine tỏ ra lạc quan
thận trọng khi cho rằng điều quan trọng là phải phân biệt giữa việc tái
chiếm bao nhiêu lãnh thổ và đảm bảo kiểm soát chắc chắn bao nhiêu.
* Đan Mạch huấn luyện binh sĩ cho Ukraine. Bộ
trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov xác nhận Đan Mạch đã đồng ý
huấn luyện binh sĩ Ukraine trên đất Đan Mạch sau cuộc gặp với người đồng
cấp Ukraine tại Kiev ngày 13-9.
Ông Bodskov từ chối
cung cấp thông tin chi tiết về số lượng binh sĩ Ukraine, thời gian hoặc
địa điểm của cuộc huấn luyện, Hãng tin Ritzau của Đan Mạch đưa tin. Hồi tháng 8 rồi, Đan Mạch thông báo sẽ hỗ trợ một chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine do Anh khởi xướng.
*Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska thay chồng thăm châu Âu.
Ngày 13-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen xác nhận
bà Olena Zelenska sẽ là khách mời danh dự của EU trong cuộc họp ngày
14-9.
"Lòng dũng cảm của người Ukraine đã khiến thế giới cảm
động và truyền cảm hứng. Châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine trên mọi
chặng đường", bà khẳng định.
* Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II về đến London dưới mưa. Hàng
ngàn người dân ở London đã xếp hàng để nói lời tiễn biệt đến Nữ hoàng
của họ khi linh cữu của bà về đến thủ đô Vương quốc Anh tối 13-9.
Vua
Charles và các thành viên hoàng gia đón linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth
tại Điện Buckingham trong tối cùng ngày. Hội trường Westminster dự kiến
sẽ mở cửa đón người viếng từ 17h ngày 14-9. Chính phủ Anh ước tính số
người muốn viếng Nữ hoàng Elizabeth II có thể xếp thành hàng dài hơn
7km.
Xe chở linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II về đến Điện Buckingham dưới cơn mưa tầm tã tối 13-9 - Ảnh: REUTERS
* Mỹ tính ngăn Trung Quốc tiến vào Đài Loan bằng các lệnh trừng phạt. Các
nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ Washington đang cân nhắc soạn một
gói trừng phạt Bắc Kinh nhằm ngăn chặn đại lục sử dụng vũ lực thu hồi
đảo Đài Loan. Nguồn tin của Reuters cũng tiết lộ chính quyền Đài Bắc
đang vận động hành lang Liên minh châu Âu cho một động thái tương tự Mỹ.
Ý
tưởng chung cho cả hai gói trừng phạt là áp đặt các biện pháp trừng
phạt mới nhằm hạn chế các khoản đầu tư vào Trung Quốc trong các công
nghệ nhạy cảm như chip máy tính và thiết bị viễn thông.
Hai nguồn tin
của Reuters tiết lộ Mỹ đã bắt đầu cân nhắc gói trừng phạt Trung Quốc từ
cuối tháng 2 vừa qua, nhằm ngăn kịch bản Nga - Ukraine lặp lại ở eo
biển Đài Loan. Trung Quốc, nước xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ
không thể tách rời, hiện chưa lên tiếng.
* Kháng chiến chống Taliban ở Afghanistan vẫn tiếp diễn.
Ngày 13-9, chính quyền Taliban tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 40 tay
súng thuộc nhóm kháng chiến chống Taliban tại thung lũng Panjshir. Trong
số các tay súng bị tiêu diệt có 4 sĩ quan chỉ huy, phía Taliban cũng
bắt hơn 100 người sau chiến dịch truy quét.
Taliban tuyên bố chiến
thắng và kiểm soát thung lũng Panjshir vào tháng 9-2021, không lâu sau
khi tiến vào thủ đô Kabul. Tuy nhiên tiếng súng tại đây chưa bao giờ
dứt, với các nhóm kháng chiến và quân Taliban đụng đổ rải rác kể từ đó.
* Mỹ tố Nga gây xào xáo giữa Azerbaijan và Armenia để giảm bớt sự chú ý vào Ukraine.
"Tổng thống đương nhiên đang thực hiện mọi nỗ lực để giúp giảm leo
thang căng thẳng ở biên giới", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry
Peskov trả lời ngày 13-9 khi được hỏi về giao tranh giữa Azerbaijan và
Armenia.
Hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) cáo buộc bên
còn lại đã gây hấn trước tại hàng loạt điểm nóng ở biên giới từ đêm
13-9. Ít nhất 100 binh sĩ đã thiệt mạng, chia đều cho cả hai bên, theo
Reuters.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron đều kêu gọi Azerbaijan và Armenia kiềm chế. Tuy nhiên, Ngoại
trưởng Mỹ lại cho rằng Nga đã cố tình khuấy động xung đột giữa hai nước
này để khiến sự chú ý vào xung đột Ukraine giảm đi do Nga đang thất thế.
* Uber bị phạt 100 triệu USD ở Mỹ vì xem tài xế là lao động tự do.
Hãng gọi xe công nghệ Uber đã trả cho bang New Jersey của Mỹ 100 triệu
USD tiền thuế và tiền phạt vì xem 300.000 tài xế của mình là lao động tự
do để không phải thực hiện các nghĩa vụ cần thiết.
"Chúng tôi sẽ
không tha thứ cho các công ty phân loại sai người lao động để từ chối
các lợi ích quan trọng của họ và né tránh nghĩa vụ đóng góp cho các
chương trình mang lại lợi ích cho lực lượng lao động", quyền tổng chưởng
lý New Jersey, ông Matt Platkin nhấn mạnh trong thông báo ngày 13-9.
* Sông băng Chile đổ ầm vì trời nóng.
Nhiệt độ cao và lượng mưa ít đã khiến một phần sông băng tại Công viên
quốc gia Queulat đổ ầm từ đỉnh núi cao hơn 200m, theo Reuters ngày 13-9.
Nhà
khoa học khí hậu Raul Cordero của Đại học Santiago giải thích sự tách
rời giữa các khối băng là bình thường. Tuy nhiên ông lưu ý tần suất của
những sự kiện này ngày càng nhiều và rất đáng lo ngại.
Cháy đến tận gốc
Gió
thổi bùng khiến lửa tiếp tục cháy trên một thân cây còn sót lại giữa
vệt rừng đen thẳm còn ngút khói bụi trong đám cháy rừng xảy ra hôm 6-9
vừa qua ở gần Hemet, bang California (Mỹ). Ảnh: Ringo H.W. Chiu/AP
************
Cục diện chiến trường sẽ ra sao sau khi Ukraine tái chiếm Kharkov?
Cục
diện mặt trận đông bắc sau khi Ukraine tái chiếm Kharkov - Nguồn: New
York Times, Viện nghiên cứu chiến tranh (cập nhật 12-9) Việt hóa: Duy
Linh - Đồ họa: TẤN ĐẠT
"Một số đơn vị quân đội Ukraine thậm
chí đã áp sát biên giới với Nga", Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Syniehubov
khẳng định với báo giới vào ngày 12-9. Ở chiều ngược lại, ông Vitaly
Ganchev - một quan chức do Nga chỉ định ở Kharkov - ngầm thừa nhận sự
thất bại và giãi bày là do quân Nga tại đây ít hơn Ukraine gấp 8 lần.
Tái chiếm Kharkov
"Trong
24 giờ qua, các lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh đuổi kẻ thù khỏi hơn
20 khu định cư" và đang giành lại "toàn quyền kiểm soát" - quân đội
Ukraine cho biết trong cuộc họp báo ngày 12-9. "Trong quá trình rút lui,
quân đội Nga vội vã bỏ các vị trí chiến đấu để tháo chạy", quân đội
Ukraine nói thêm.
Hôm 11-9, một bản đồ quân sự do Bộ Quốc phòng
Nga trình bày cho thấy các lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc rút
quân lớn khỏi khu vực Kharkov. Bản đồ cho thấy Nga chỉ còn kiểm soát một
phần lãnh thổ ở phía đông của khu vực, phía sau sông Oskil.
Quân
đội Ukraine trước đó đã giành lại được Izium và Kupiansk - nơi đặt trụ
sở của chính quyền Kharkov do Nga chỉ định. Như vậy tính đến thời điểm
hiện tại, Ukraine đã tái chiếm được phần lớn tỉnh Kharkov giáp biên giới
Nga.
Ngay sau khi Ukraine kiểm soát được Kharkov, phần lớn miền
đông Ukraine đã bị mất điện nước - điều mà giới chức Kiev cáo buộc là
Nga làm nhằm trả đũa cho thất bại ở Kharkov và mặt trận đông bắc. Khoảng
80% điện nước của thành phố đã được khôi phục trước sáng 12-9, theo
chính quyền địa phương. "Các bạn là những anh hùng!!!" - Thị trưởng
Kharkov Ihor Terekhov viết Telegram, nêu bật tâm trạng phấn khởi chung
của những người Ukraine mấy ngày qua.
Việc giành lại được tỉnh
Kharkov thực sự có ý nghĩa tinh thần lớn với người Ukraine, bởi đây
không chỉ là nơi có thành phố lớn thứ hai Ukraine mà còn là nơi có những
vùng đã trải qua nhiều tháng bị bao vây và đặt dưới sự kiểm soát của
Nga.
Quan chức ở Kharkov (khoác quốc kỳ) ôm người dân khi Ukraine kiểm soát thành phố ngày 11-9 - Ảnh: Reuters
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã làm mọi thứ có thể trong đêm khó khăn hôm qua để Kharkov có thể trở về trạng thái bình thường sớm.
Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov bày tỏ hôm 12-9.
Điểm nóng sông Dnepr
Việc
Nga rút lui khỏi một phần lãnh thổ rộng lớn của Ukraine làm dấy lên
những tiếng nói mạnh mẽ hơn ở phương Tây kêu gọi "thêm vũ khí cho
Ukraine" để nước này có thể giành chiến thắng.
Tuy nhiên, chiến
thắng chung cuộc cho Ukraine vẫn còn chưa chắc chắn, nhất là khi đợt
phản công của Ukraine ở phía nam rất ít tiến triển. Trong họp báo ngày
12-9, người phát ngôn Quân khu miền nam Ukraine Natalia Humeniuk cho
biết nước này đã tái chiếm được khoảng 500km2 thuộc năm khu định cư ở
Kherson trong hai tuần qua, theo Hãng tin Reuters.
Các lực lượng
Nga tại khu vực này đang dựa vào các vị trí phòng thủ kiên cố gần thành
phố Kherson, buộc quân đội Ukraine có thể phải trả giá đắt cho từng phần
lãnh thổ mà họ chiếm lại.
Theo bản đồ của Viện Nghiên cứu chiến
tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, các điểm giao tranh lớn trong 24 giờ qua ở
Ukraine là dọc theo hạ lưu phía nam sông Dnepr - con sông dài hơn
2.000km chảy qua các điểm nóng hiện nay như Nhà máy điện hạt nhân
Zaporizhia và thành phố Kherson.
Nhiệm vụ chủ yếu của các lực
lượng Ukraine tại đây là vượt sông để tiến sâu vào tỉnh Kherson nhưng
không hề dễ dàng do Nga liên tục đánh phá các cầu phao và tổ chức đánh
chặn.
Cũng theo bản đồ của ISW, trong vòng 24 giờ qua hầu như
không có giao tranh đáng kể nào giữa quân đội Ukraine với Nga tại tỉnh
Kharkov. Điều đó cho thấy có thể Nga đã "tháo chạy" như lời của Ukraine
nói hay chủ động rút lui có trật tự như Nga mô tả. Tuy nhiên, nó cũng
cho thấy lực lượng Nga tại mặt trận đông bắc có thể vẫn đang được bảo
toàn, không suy yếu vì không có giao tranh với Ukraine.
Dường như
để chứng minh sức mạnh quân sự vẫn còn, trong ngày 12-9, Nga đã không
kích hàng loạt vị trí của quân đội Ukraine tại Kharkov, theo Hãng thông
tấn RIA Novosti.
Trong họp báo cùng ngày tại Matxcơva, người phát
ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu
của "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, đánh dấu phản ứng đầu tiên
của Điện Kremlin trước đà phản công thuận lợi của Ukraine tại Kharkov.
Ông
Peskov từ chối trả lời khi được hỏi về khả năng Nga sẽ huy động thêm
quân để củng cố những gì đã đạt được ở Ukraine hay không.
Trong
thông báo hồi cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga giải thích việc rút
khỏi Kharkov là để đảm bảo sự thành công của chiến dịch "giải phóng
Donbass". Với việc Ukraine đã tái chiếm Kharkov, chiến tuyến giờ đây
giữa hai bên đã được đẩy tới ranh giới vùng Donbass, nơi Nga đã thiết
lập sự kiểm soát vững chắc hơn. Nếu Ukraine muốn nam tiến từ Kharkov,
chiến sự được dự báo sẽ không còn dễ dàng cho Kiev như trước.
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 14 -9-2022 ( Cập nhật liên tục )
xxx
**************
EU khẳng định tình đoàn kết với Ukraine, Nga triển khai trực thăng tới Kharkiv
Chủ
tịch Ủy ban châu Âu khẳng định sự đoàn kết của EU với Ukraine là “không
thể lay chuyển”. Trong khi đó, Nga đã triển khai nhiều trực thăng Mi-35
để chặn đà phản công của Ukraine tại vùng Kharkiv.
Theo Reuters,
trong ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có bài
phát biểu trước Nghị viện châu Âu, khẳng định sự đoàn kết của EU với
Ukraine là "không thể lay chuyển". Đáng chú ý, Đệ nhất phu nhân Ukraine
Olena Zelenska là khách mời danh dự của buổi họp này.
"Nghị
viện này chưa bao giờ tranh cãi về việc hỗ trợ Ukraine, tôi ở đây với
niềm tin mạnh liệt rằng Kiev sẽ đạt được điều mà họ đang đấu tranh. Đây
là thời điểm để thể hiện sự quyết tâm, không phải mệt mỏi, các biện pháp
trừng phạt kinh tế đang phát huy tác dụng, nhưng chúng ta còn cả một
chặng đường dài để đi. Sự đoàn kết của EU với Ukraine sẽ không thay
đổi", bà Von der Leyen nói.
Một phóng viên tác nghiệp tại hiện
cuộc họp cũng cho biết, có rất nhiều quan chức và ủy viên của EU đã xuất
hiện với trang phục mang màu quốc kỳ của Ukraine, vàng và xanh dương.
Nga triển khai trực thăng tới Kharkiv
Theo
TASS, trong ngày 13/9 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đã
triển khai các phi đội trực thăng chiến đấu tới thành phố Izyum ở vùng
Kharkiv.
"Các
đơn vị trực thăng Mi-35 trực thuộc Quân khu miền Tây đã lên đường tới
Izyum. Sẽ có 5 đợt xuất kích mỗi 24h, thực hiện cả ngày lẫn đêm để ngăn
chặn đà phản công của Ukraine", thông báo cho biết.
Cũng trong
thông báo này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tổ chức tập kích trên nhiều
mặt trận, tiêu diệt 800 lính nước ngoài, phá hủy 5 kho đạn, 12 sở chỉ
huy, 47 đơn vị pháo binh, 152 điểm tập kết của lực lượng Ukraine. Ngoài
ra, không quân Nga đã thành công bắn hạ một trực thăng Mi-8.
Nga mở rộng hạm đội Biển Đen
Theo
Pravda, trong ngày 14/9, Bộ chỉ huy chiến dịch miền Nam Ukraine tiết
lộ, Nga đã tiến hành mở rộng quy mô của hạm đội Biển Đen.
"Đối
phương đã bổ sung thêm 16 tàu chiến vào hạm đội Biển Đen, trong đó có 4
tàu tấn công mặt nước và một tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr.
Ngoài ra, 3 tàu đổ bộ cỡ lớn cũng đã được điều động", ông Vladyslav
Nazarov, phát ngôn viên Bộ chỉ huy chiến dịch miền Nam cho biết.
Doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của Nga xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây
Theo
Bloomberg, doanh thu từ dầu mỏ, khí đốt và nhiên liệu hóa thạch của Nga
đã ở mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây. Trong tháng 8, Điện
Kremlin chỉ thu về 671,9 tỷ Rúp (11,1 tỷ USD) từ việc bán nhiên liệu,
giảm 13% so với tháng 7, và là mức thấp nhất tính từ tháng 6 năm 2021.
Đây là một tín hiệu không tích cực, bởi doanh thu từ xuất khẩu nhiên liệu chiếm hơn 1/3 ngân sách của chính phủ Nga.
*************
Phản ứng của ông Biden trước đà phản công của Ukraine
Biểu
cảm của Tổng thống Mỹ Joe Biden với báo giới khi đến căn cứ không quân
Andrews (bang Maryland của Mỹ) ngày 13-9 - Ảnh: REUTERS
"Rõ ràng là người Ukraine
đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một
chặng đường dài", Tổng thống Mỹ Biden trả lời báo giới ngày 13-9 (giờ
Mỹ), khi được hỏi liệu đợt phản công lần này của Ukraine có phải là một
bước ngoặt của cuộc chiến.
Trong thông điệp video tối 13-9, Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã tái chiếm
được tổng cộng 8.000km2 từ Nga trong vài ngày qua, trong đó có 4.000km2 Ukraine đang kiểm soát chắc chắn và hoàn toàn.
Theo
Hãng tin Reuters, tổng diện tích tái chiếm tương đương đảo Crete của Hy
Lạp và phần lớn tập trung tại vùng Kharkov giáp biên giới với Nga.
Trước
đà phản công thần tốc của Ukraine, nhiều ý kiến từ cả trong và ngoài
Ukraine đã kêu gọi phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí để bảo đảm chiến
thắng cho Kiev.
Nhà Trắng xác nhận nhiều khả năng Mỹ sẽ gửi thêm
một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong "những ngày tới". Tuy
nhiên, cũng chính các quan chức Mỹ đang là người cố gắng kiềm chế sự lạc
quan thái quá trước các diễn biến có lợi cho Ukraine trên chiến trường.
Các
quan chức Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ tìm cách uyển
chuyển vấn đề, tránh các tuyên bố công khai gọi đây là một chiến thắng
cho Ukraine.
Trong cuộc họp báo ngày 13-9, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết vẫn còn quá sớm để nói liệu Ukraine có biến cuộc phản công như hiện nay thành một bước ngoặt hay không.
Theo
ông Kirby, Tổng thống Ukraine Zelensky nên là người "xác định và quyết
định xem về mặt quân sự Ukraine đã đạt đến một bước ngoặt hay chưa",
theo Hãng tin Reuters.
Hồi tuần trước, trong khi ghi nhận những
bước tiến của Ukraine, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng cho rằng chặng
đường còn dài vì Nga vẫn còn nhiều binh sĩ ở Ukraine.
Một quan
chức cấp cao khác trong chính quyền Biden thì thẳng thắn hơn khi cho
biết Mỹ sẽ không nói về cục diện hiện tại hay tương lai thay cho quân
đội Ukraine, theo tờ Los Angeles Times.
Nga bắt đầu "chiến
dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào cuối tháng 2 và kể từ đó vấp phải
hàng loạt phản đối và chỉ trích từ phương Tây. Các nước này, dẫn đầu là
Mỹ, đã cung cấp viện trợ quân sự ồ ạt cho Ukraine sau thời gian đầu chần
chừ.
Các lực lượng Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine ở
phía nam và phía đông, đồng thời liên tiếp tổ chức tập kích vào vị trí
của quân Ukraine ở các vùng vừa được tái chiếm. ***************
Ukraina chiếm lại hơn 6.000 km vuông lãnh thổ, Nga nã tên lửa vào nhiều điểm thất thủ
Minh Anh
2-3 minutes
Hôm
qua, 12/09/2022, quân đội Ukraina thông báo có thêm nhiều thắng lợi mới
trong cuộc phản công ở mặt trận phía đông. Tính đến hôm nay, Ukraina đã
chiếm lại được hơn 6.000 km vuông lãnh thổ trong số 116 ngàn cây số
vuông bị Nga chiếm đóng. Tuy nhiên, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng
định tiếp tục « chiến dịch đặc biệt » cho đến khi nào « đạt được các mục tiêu » và quân đội Nga lại nã tên lửa vào một số vùng mà phía Ukraina giành lại được.
Theo
AFP, quân đội Ukraina khẳng định trong vòng 24 giờ, đã được chiếm lại
từ tay quân Nga thêm hơn 20 địa phương. Trong một video đăng tối qua,
chánh văn phòng tổng thống Ukraina giải thích : Lữ đoàn 14 đã tiến đến
làng Ternova, vùng Kharkiv, cách biên giới với Nga 5 km.
Theo
như tường thuật của hai đặc phái viên đài RFI, Anastasia Becchio et
Boris Vichith, các thắng lợi này phần nào khích lệ tinh thần chiến
đấu của binh sĩ Ukraina. Trong hàng ngũ quân nhân Ukraina, nhiều người
tỏ ra lạc quan khi nói đến những mục tiêu tiếp theo như Kherson, Donbass
và Crimée.
Theo một quan chức Mỹ xin ẩn danh, được AFP, trích
dẫn, đà phản công chớp nhoáng của Ukraina đang đẩy quân Nga rơi vào thế
khó khăn trên bình diện tiếp tế, hậu cần và chỉ huy. Trong bối cảnh này,
Matxcơva khẳng định đã dội bom những vùng lãnh thổ mà quân Ukraina lấy
lại được, như Koupiansk và Izioum, cách không xa Kharkiv.
Phía Ukraina cho biết Nga đã tiến hành khoảng 40 vụ tấn công trong suốt ngày hôm qua nhắm vào « các cơ sở quân sự và dân sự Ukraina »,
gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu như
các cơ sở điện, nước của nhiều thành phố như Kharkiv, Zaporijjia,
Sloviansk và Kramatorsk.
Tuy nhiên, Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh của Mỹ (ISW) cảnh báo, dù « Ukraina
đã giáng một thất bại quân sự quan trọng cho Nga khi chiếm lại được hầu
hết vùng Kharkiv, thì cuộc phản công hiện nay chưa thể giúp chấm dứt
chiến tranh ».
Ukraina : Bệnh viện ở Kharkiv khó khăn vì Nga chủ ý oanh kích cơ sở hạ tầng dân sự
Thu Hằng
2-3 minutes
Vùng
Kharkiv trở thành chiến trường ác liệt ở miền đông trong đợt phản công
của Ukraina từ đầu tháng 09/2022. Trước đà tiến của phía Ukraina, quân
Nga vừa tháo lui vừa nhắm bắn vào những cơ sở hạ tầng thiết yếu trong
vùng, như nhà máy điện, hệ thống dẫn nước.
Đặc phái viên RFI Anastasia Becchio và Boris Vichith tường thuật khó khăn của một bênh viên quân y ở vùng Kharkiv:
Căn
hầm của bệnh viện quân y được chuyển thành nơi trú ẩn luôn sẵn sàng
tiếp nhận bệnh nhân. Natalia Ishan, giám đốc bệnh viện, cho biết : « Đây
là nơi trú bom của chúng tôi. Còn đây là những dụng cụ chăm sóc bước
đầu, kia là những bình nước, giường, ghế và một máy phát điện phòng
trường hợp điện bị cắt ».
Nếu như nguy cơ bệnh viện quân y
trở thành mục tiêu một cuộc tấn công vẫn rất cao, thì hiện giờ nguồn
điện mới là một trong những lo ngại chính của đội ngũ bác sĩ sau khi tên
lửa của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự.
Ở đầu bên
kia hành lang, nơi các quân nhân bị thương đang nghỉ trong phòng, thì
trong phòng phẫu thuật mới là nơi Dmytro Strona, bác sĩ phẫu thuật
chính, dành nhiều thời gian.
Ông nói : « Chúng tôi có rất
nhiều việc với người bị thương được đưa đến đây. Dù sao vẫn đang lúc
chiến tranh ! Chúng tôi có một máy phát điện nhưng không đủ mạnh như
chúng tôi cần. Hôm nay, điện bị cắt, khiến chúng tôi rất căng thẳng.
Chúng tôi có những cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch, nhưng chúng tôi
cũng có những trường hợp khẩn cấp và trong trường hợp đó, chúng tôi
phải phẫu thuật dưới ánh đèn pin ».
Một điểm lo lắng
khác, đó là các cuộc tấn công của Nga làm hư hại lâu dài các hệ thống
nước và sưởi ấm trong khi mùa thu dường như đã đến ».
Armenia và Azerbaijan lại đối đầu dữ dội tại Thượng Karabagh
Minh Anh
Rạng
sáng hôm nay, 13/09/2022, xung đột lại bùng phát dữ dội giữa Armenia và
Azerbaijan xung quanh vùng lãnh thổ đang có tranh chấp là Thượng
Karabagh. Chính quyền Erevan tố cáo hành động gây hấn từ Bakou, và cho
biết có gần 50 binh sĩ đã thiệt mạng.
Đại
bác và pháo hạng nặng nổ vang rền ngay sau nửa đêm tại nhiều vị trí
xung quanh tỉnh ly khai Thượng Karabagh nằm lọt thỏm trong vùng lãnh thổ
của Azerbaijan, nhưng được Armenia hậu thuẫn, theo như tường thuật của
Regis Genté, thông tín viên của đài RFI trong khu vực.
Đây là
cuộc giao tranh dữ dội nhất giữa hai nước kể từ sau cuộc chiến 44 ngày
năm 2020, làm 6.500 người thiệt mạng và Azerbaijan lấy lại quyền kiểm
soát toàn bộ vùng lãnh thổ chiếm đóng xung quanh Karabagh, cũng như một
phần lãnh thổ của tỉnh này. Nga đã phải đứng ra dàn xếp khi cho triển
khai một lực lượng gìn giữ hòa bình trong vùng.
Theo AFP, trước nghị viện Armenia, thủ tướng Nikol Pachinian tố cáo hành động leo thang của Bakou « đang gây tổn hại cho tiến trình hòa bình » được tiến hành dưới sự trung gian hòa giải của Liên Hiệp Châu Âu.
Về
phần mình, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hôm nay, khẳng định một lệnh
ngừng bắn đã được áp dụng từ 6 giờ sáng, theo giờ quốc tế, đồng thời
kêu gọi đôi bên tuân thủ lệnh ngưng bắn này. Ngoại trưởng Nga còn cho
biết thêm là Matxcơva « cực kỳ lo ngại trước tình hình xuống cấp rõ nét », và kêu gọi các bên « kềm chế ».
**************
Ukraine tuyên bố đạt đến ‘bước ngoặt’ trong cuộc xung đột
Hoàng Trang
3 minutes
Trả
lời kênh truyền hình France24 của Pháp ngày 13/9, Phó Thủ tướng Ukraine
Olga Stefanishyna cho rằng động thái giành được phần lãnh thổ gần
Kharkov là một "bước ngoặt" trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời đưa
Kiev vào thế mạnh.
Trong khi Phó Thủ tướng Stefanishyna tuyên bố
phía Kiev đã từ chối lời đề nghị của Moskva về các cuộc đàm phán hòa
bình, Điện Kremlin lại cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công lớn
vào nhiều vị trí của Ukraine.
Theo kênh RT, Ukraine đã giành lại
một vùng lãnh thổ ở khu vực Kharkiv vào tuần trước, với việc Kiev tuyên
bố phản công thành công. Thế nhưng, Nga lại giải thích diễn biến trên
bằng việc tuyên bố rút quân để củng cố các vị trí ở Donetsk.
“Đó
không chỉ là bước ngoặt của cuộc chiến toàn diện mà còn là bước ngoặt
của cuộc chiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2014”, bà Olga Stefanishyna đề
cập đến nỗ lực kéo dài 8 năm của Kiev để ngăn hai khu vực là Donetsk và
Lugansk tách ra độc lập.
Bà Stefanishyna cho hay các quan chức Nga
đã liên lạc với Kiev trong những ngày quân đội Ukraine tiến hành phản
công, đề nghị đàm phán các điều khoản hòa bình để đổi lấy lệnh ngừng
bắn. Theo Phó Tổng thống Ukraine, Kiev đã từ chối lời đề nghị trên và sẽ
chỉ tham gia đàm phán sau khi đã đạt được các mục tiêu quân sự riêng.
Tuy
nhiên, phía Moskva chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của bà
Stefanishyna. Hôm 11/9, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga vẫn mở
cửa cho các cuộc đàm phán, song nhấn mạnh hòa bình sẽ càng khó khăn hơn
nếu hoạt động quân sự của họ tiếp tục kéo dài.
Tổng thống Ukraine
Vladimir Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng các mục tiêu quân sự của
Kiev là đẩy lui lực lượng Nga ra khỏi Ukraine, giành lại Crimea và hai
nước cộng hòa tự xưng ở Donbass.
Bất chấp sự lạc quan của bà
Stefanishyna, Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/9 cho biết lực lượng không quân,
tên lửa và pháo binh của họ đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công lớn vào
các vị trí của Ukraine gần Slavyansk, Konstantinovkam, Artemovsk và
Kurdyumovka một ngày trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công tiếp theo sẽ nhắm vào các đơn vị Ukraine ở miền Nam và gần Kharkiv ở miền Bắc.
**************
Phương Tây tính cấp chiến cơ cho Kiev, Đức kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine
Mỹ và các quốc gia đồng minh đang thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine nhiều tiêm kích chiến đấu “trong thời gian tới”.
Tờ Thời báo Tài chính (FT) cho biết, một số quốc gia đồng minh phương Tây của Ukraine
đang ‘phấn khích’ với cuộc phản công thành công ở tỉnh Kharkiv gần đây,
nên giới lãnh đạo những nước đó đang thảo luận về “các nhu cầu về dài
hạn của Kiev”. “Một số người tin rằng sẽ phù hợp nếu gửi nhiều loại
chiến cơ tới Ukraine về trung và dài hạn”, một quan chức quốc phòng giấu
tên của Mỹ cho hay.
Theo
hãng tin RT của Nga, các quốc gia phương Tây trước đây từng nhiều lần
từ chối cung cấp chiến cơ cho Ukraine với những lý do sẽ tốn thời gian
để huấn luyện phi công Ukraine sử dụng các khí tài trên; các vấn đề bảo
dưỡng hệ thống vũ khí cũng như lo ngại nguy cơ leo thang xung đột trực
tiếp với Nga.
Dù vậy, Kiev đã có một số cuộc hội đàm
với chính quyền Slovakia nhằm mua lại các tiêm kích MiG-29, loại máy
bay từng được sản xuất từ thời Liên Xô nhưng đã bị Không quân Slovakia
loại biên, để tăng cường năng lực chiến đấu cho Không quân Ukraine.
Đức kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine
Theo
tờ Kyiv Independent, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 13/9 đã có cuộc điện
đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin “nhằm mong Moscow sẽ nhanh chóng
rút toàn bộ binh sĩ khỏi Ukraine, trong bối cảnh cuộc phản công của các
lực lượng vũ trang Kiev đạt được một số thành công đáng kể tại tỉnh
Kharkiv”.
“Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, ông Scholz đã kêu
gọi Tổng thống Nga Putin nên đi đến một giải pháp ngoại giao càng nhanh
càng tốt dựa trên cơ sở của việc ngừng bắn. Đồng thời, Thủ tướng Đức
muốn Nga rút toàn bộ binh sĩ đang tham chiến, cũng như tôn trọng sự toàn
vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine”, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức,
ông Steffen Hebestreit cho biết.
Theo ông Hebestreit, Thủ tướng
Scholz trong cuộc điện đàm đã khuyến khích Nga tiếp tục tôn trọng thỏa
thuận xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở Biển Đen, vốn được Liên Hợp Quốc
và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ.
Theo truyền thông Nga, Điện Kremlin tới nay
vẫn chưa đưa ra thông cáo hay bình luận gì về cuộc điện đàm giữa Tổng
thống Putin và Thủ tướng Đức Scholz **************
Ukraine nói đã ‘đánh lừa Nga ở Kherson’, Nhà Trắng ‘lạc quan nhưng thận trọng’
Một
cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này cố
tính làm Nga tưởng sẽ tấn công thành phố Kherson miền nam trong khi mục
tiêu là miền đông.
Oleksiy Arestovych, cố vấn quân
sự cho tổng thống Ukraine, nói với CNN ngày 13/9: “Họ nghĩ rằng chúng
tôi sẽ bắt đầu cuộc tấn công chính vào thành phố Kherson.”
“Chúng
tôi có bắt đầu cuộc tấn công vào Kherson, nhưng đó là một cuộc tấn công
hỗ trợ, không phải cuộc tấn công chính. Cuộc tấn công chính ở phía đông
đất nước của chúng tôi, và người Nga hoàn toàn ngạc nhiên về điều này,
bởi vì hai tháng trước, chúng tôi chỉ nói về vùng Kherson.”
“Đó là lý do tại sao chúng tôi giải phóng lãnh thổ trong bốn ngày mà người Nga đã cố gắng giữ trong khoảng bốn tháng.”
Nga vừa bị đẩy ra khỏi gần như toàn bộ khu vực Kharkiv ở đông bắc Ukraine.
Trước
đó, ông Volodymyr Zelensky nói quân đội hiện đã tái chiếm hơn 6.000 km
vuông từng bị Nga kiểm soát vào tháng Chín này, ở phía đông và phía
nam.
Nói với CNN ngày 13/9, ông Oleksiy Arestovych thừa nhận cuộc phản kích ở miền đông hiện đã “chậm lại một chút”.
“Cuộc
phản công vẫn tiếp tục nhưng đã chậm lại một chút vì hầu hết các lực
lượng Ukraine đang chiến đấu để chiếm thành phố Lyman, để mở đường cho
chúng tôi vào khu vực Luhansk.”
Lyman, một trung tâm
đường sắt quan trọng, cách thành phố Severodonetsk quan trọng về mặt
chiến lược của Ukraine khoảng 37 dặm về phía tây.
Nhà Trắng 'lạc quan'
Hôm 13/9, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói có một số tiến triển lạc quan về cuộc phản công của Ukraine.
“Họ chắc chắn có đà tiến, đặc biệt là ở phía đông bắc, trong vùng Donbas.”
"Tuy
nhiên, vẫn còn nhiều cuộc chiến hơn và đặc biệt là ở phía nam, nơi
người Ukraine cũng đang cố gắng đột phá gần thành phố Kherson. Họ đã đạt
được một số tiến bộ ở đó.”
“Họ đang đối mặt với sự
kháng cự gắt gao hơn của Nga ở phía nam, nhưng rõ ràng ở khu vực đông
bắc, có một số đà tiến ở đây,” Kirby nói.
Khi được hỏi liệu Mỹ có tin rằng sắp xảy ra một dàn xếp ngoại giao hay không, ông Kirby nói:
“Tôi
không nghĩ rằng đây đã là lúc. Rõ ràng, Tổng thống Biden hoàn toàn ủng
hộ một sự kết thúc ngoại giao của cuộc chiến này, một kết thúc mà chúng
ta muốn thấy ngày hôm nay, nhưng chúng ta chưa đến nơi lúc này.”
Phát ngôn của Nga
Nga
nói hôm 13/9 rằng không có ý định tổng động viên quân đội để củng cố
lực lượng ở Ukraine, sau khi Nga hứng chịu một trong những thất bại tồi
tệ nhất trong gần bảy tháng chiến tranh.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Hiện tại thì không, không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này.”
Ông
Peskov trả lời câu hỏi liệu Nga có huy động lực lượng dự bị, sau khi bị
đẩy ra khỏi gần như toàn bộ khu vực Kharkiv ở đông bắc Ukraine.
Hôm
thứ Hai, truyền thông Nga dẫn lời Mikhail Sheremet, một nghị sĩ thuộc
đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, nói rằng "việc tổng động viên" là
cần thiết để giành chiến thắng.
Hôm thứ Ba, lãnh đạo
Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov tuyên bố trên trang web của đảng: "Trên
hết, chúng ta cần huy động tối đa sức mạnh và nguồn lực của mình" để
giành được chiến thắng mà ông gọi là "cuộc chiến" chống lại Hoa Kỳ, châu
Âu và NATO.
Tin về lời phát biểu của ông Zyuganov công
khai gọi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của TT Putin là "cuộc chiến
tranh" được các báo Nga và châu Âu đăng tải rộng rãi.
"Dân ủng hộ tổng thống"
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov còn tuyên bố người Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin.
"Người
Nga ủng hộ tổng thống, và điều đó được xác nhận bởi tình cảm và hành
động của người dân: sự tham gia của họ vào các cuộc bầu cử và sự lựa
chọn bởi những người bỏ phiếu. Điều đó được xác nhận bởi dữ liệu thống
kê", Peskov nói.
"Đối với các quan điểm khác, các quan
điểm phản biện, miễn là chúng tuân thủ pháp luật hiện hành, là đa
nguyên. Nhưng bạn phải rất cẩn thận ở đây", Peskov nói.
"Mặt
khác, đúng là dư luận rất nhạy cảm với những gì đang diễn ra như một
phần của hoạt động quân sự đặc biệt, và rõ ràng là dư luận phản ứng rất
tình cảm."
Nga mô tả các hành động của họ ở
Ukraine là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhưng phía Ukraine và nhiều
nước châu Âu coi đây là hành vi xâm lược.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Ukraine tái chiếm được nhiều lãnh thổ hơn nữa từ Nga khi họ tiếp tục phản công.
Volodymyr
Zelensky nói quân đội hiện đã tái chiếm hơn 6.000 km vuông từng bị Nga
kiểm soát vào tháng Chín này, ở phía đông và phía nam.
Những
nước ủng hộ Ukraine nhiều nhất ở châu Âu, chẳng hạn như các nước
Baltic, nói rằng những thành công của tuần trước đã chứng minh Kyiv cần
được thêm hỗ trợ.
"Những người nghi ngờ sức mạnh của
Ukraine nên xin lỗi. Ukraine đã bảo vệ tất cả chúng tôi", Ngoại trưởng
Lithuania Gabrielius Landsbergis đã nhắn lời tweet vào thứ Hai.
"Bây giờ là lúc để chúng tôi thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình."
************
Tin thế giới 14-9: Nga bị nói kích động xung đột mới; Mỹ tính trừng phạt Trung Quốc
Người
dân thị trấn Balakliia của tỉnh Kharkov vừa mới được Ukraine tái chiếm
chen nhau nhận hàng cứu trợ ngày 13-9 - Ảnh: REUTERS
* Ukraine tuyên bố đang giữ chắc 4.000km2 tái chiếm từ Nga. Trong thông điệp video ngày 13-9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang kiểm soát chắc chắn hơn 4.000km2 tái chiếm từ Nga và đang cố gắng ổn định tình hình tại khoảng 4.000km2 nữa.
Hôm 12-9, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã chiếm lại 6.000km2
từ Nga sau các cuộc phản công. Các quan chức Ukraine tỏ ra lạc quan
thận trọng khi cho rằng điều quan trọng là phải phân biệt giữa việc tái
chiếm bao nhiêu lãnh thổ và đảm bảo kiểm soát chắc chắn bao nhiêu.
* Đan Mạch huấn luyện binh sĩ cho Ukraine. Bộ
trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov xác nhận Đan Mạch đã đồng ý
huấn luyện binh sĩ Ukraine trên đất Đan Mạch sau cuộc gặp với người đồng
cấp Ukraine tại Kiev ngày 13-9.
Ông Bodskov từ chối
cung cấp thông tin chi tiết về số lượng binh sĩ Ukraine, thời gian hoặc
địa điểm của cuộc huấn luyện, Hãng tin Ritzau của Đan Mạch đưa tin. Hồi tháng 8 rồi, Đan Mạch thông báo sẽ hỗ trợ một chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine do Anh khởi xướng.
*Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska thay chồng thăm châu Âu.
Ngày 13-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen xác nhận
bà Olena Zelenska sẽ là khách mời danh dự của EU trong cuộc họp ngày
14-9.
"Lòng dũng cảm của người Ukraine đã khiến thế giới cảm
động và truyền cảm hứng. Châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine trên mọi
chặng đường", bà khẳng định.
* Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II về đến London dưới mưa. Hàng
ngàn người dân ở London đã xếp hàng để nói lời tiễn biệt đến Nữ hoàng
của họ khi linh cữu của bà về đến thủ đô Vương quốc Anh tối 13-9.
Vua
Charles và các thành viên hoàng gia đón linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth
tại Điện Buckingham trong tối cùng ngày. Hội trường Westminster dự kiến
sẽ mở cửa đón người viếng từ 17h ngày 14-9. Chính phủ Anh ước tính số
người muốn viếng Nữ hoàng Elizabeth II có thể xếp thành hàng dài hơn
7km.
Xe chở linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II về đến Điện Buckingham dưới cơn mưa tầm tã tối 13-9 - Ảnh: REUTERS
* Mỹ tính ngăn Trung Quốc tiến vào Đài Loan bằng các lệnh trừng phạt. Các
nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ Washington đang cân nhắc soạn một
gói trừng phạt Bắc Kinh nhằm ngăn chặn đại lục sử dụng vũ lực thu hồi
đảo Đài Loan. Nguồn tin của Reuters cũng tiết lộ chính quyền Đài Bắc
đang vận động hành lang Liên minh châu Âu cho một động thái tương tự Mỹ.
Ý
tưởng chung cho cả hai gói trừng phạt là áp đặt các biện pháp trừng
phạt mới nhằm hạn chế các khoản đầu tư vào Trung Quốc trong các công
nghệ nhạy cảm như chip máy tính và thiết bị viễn thông.
Hai nguồn tin
của Reuters tiết lộ Mỹ đã bắt đầu cân nhắc gói trừng phạt Trung Quốc từ
cuối tháng 2 vừa qua, nhằm ngăn kịch bản Nga - Ukraine lặp lại ở eo
biển Đài Loan. Trung Quốc, nước xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ
không thể tách rời, hiện chưa lên tiếng.
* Kháng chiến chống Taliban ở Afghanistan vẫn tiếp diễn.
Ngày 13-9, chính quyền Taliban tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 40 tay
súng thuộc nhóm kháng chiến chống Taliban tại thung lũng Panjshir. Trong
số các tay súng bị tiêu diệt có 4 sĩ quan chỉ huy, phía Taliban cũng
bắt hơn 100 người sau chiến dịch truy quét.
Taliban tuyên bố chiến
thắng và kiểm soát thung lũng Panjshir vào tháng 9-2021, không lâu sau
khi tiến vào thủ đô Kabul. Tuy nhiên tiếng súng tại đây chưa bao giờ
dứt, với các nhóm kháng chiến và quân Taliban đụng đổ rải rác kể từ đó.
* Mỹ tố Nga gây xào xáo giữa Azerbaijan và Armenia để giảm bớt sự chú ý vào Ukraine.
"Tổng thống đương nhiên đang thực hiện mọi nỗ lực để giúp giảm leo
thang căng thẳng ở biên giới", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry
Peskov trả lời ngày 13-9 khi được hỏi về giao tranh giữa Azerbaijan và
Armenia.
Hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) cáo buộc bên
còn lại đã gây hấn trước tại hàng loạt điểm nóng ở biên giới từ đêm
13-9. Ít nhất 100 binh sĩ đã thiệt mạng, chia đều cho cả hai bên, theo
Reuters.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron đều kêu gọi Azerbaijan và Armenia kiềm chế. Tuy nhiên, Ngoại
trưởng Mỹ lại cho rằng Nga đã cố tình khuấy động xung đột giữa hai nước
này để khiến sự chú ý vào xung đột Ukraine giảm đi do Nga đang thất thế.
* Uber bị phạt 100 triệu USD ở Mỹ vì xem tài xế là lao động tự do.
Hãng gọi xe công nghệ Uber đã trả cho bang New Jersey của Mỹ 100 triệu
USD tiền thuế và tiền phạt vì xem 300.000 tài xế của mình là lao động tự
do để không phải thực hiện các nghĩa vụ cần thiết.
"Chúng tôi sẽ
không tha thứ cho các công ty phân loại sai người lao động để từ chối
các lợi ích quan trọng của họ và né tránh nghĩa vụ đóng góp cho các
chương trình mang lại lợi ích cho lực lượng lao động", quyền tổng chưởng
lý New Jersey, ông Matt Platkin nhấn mạnh trong thông báo ngày 13-9.
* Sông băng Chile đổ ầm vì trời nóng.
Nhiệt độ cao và lượng mưa ít đã khiến một phần sông băng tại Công viên
quốc gia Queulat đổ ầm từ đỉnh núi cao hơn 200m, theo Reuters ngày 13-9.
Nhà
khoa học khí hậu Raul Cordero của Đại học Santiago giải thích sự tách
rời giữa các khối băng là bình thường. Tuy nhiên ông lưu ý tần suất của
những sự kiện này ngày càng nhiều và rất đáng lo ngại.
Cháy đến tận gốc
Gió
thổi bùng khiến lửa tiếp tục cháy trên một thân cây còn sót lại giữa
vệt rừng đen thẳm còn ngút khói bụi trong đám cháy rừng xảy ra hôm 6-9
vừa qua ở gần Hemet, bang California (Mỹ). Ảnh: Ringo H.W. Chiu/AP
************
Cục diện chiến trường sẽ ra sao sau khi Ukraine tái chiếm Kharkov?
Cục
diện mặt trận đông bắc sau khi Ukraine tái chiếm Kharkov - Nguồn: New
York Times, Viện nghiên cứu chiến tranh (cập nhật 12-9) Việt hóa: Duy
Linh - Đồ họa: TẤN ĐẠT
"Một số đơn vị quân đội Ukraine thậm
chí đã áp sát biên giới với Nga", Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Syniehubov
khẳng định với báo giới vào ngày 12-9. Ở chiều ngược lại, ông Vitaly
Ganchev - một quan chức do Nga chỉ định ở Kharkov - ngầm thừa nhận sự
thất bại và giãi bày là do quân Nga tại đây ít hơn Ukraine gấp 8 lần.
Tái chiếm Kharkov
"Trong
24 giờ qua, các lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh đuổi kẻ thù khỏi hơn
20 khu định cư" và đang giành lại "toàn quyền kiểm soát" - quân đội
Ukraine cho biết trong cuộc họp báo ngày 12-9. "Trong quá trình rút lui,
quân đội Nga vội vã bỏ các vị trí chiến đấu để tháo chạy", quân đội
Ukraine nói thêm.
Hôm 11-9, một bản đồ quân sự do Bộ Quốc phòng
Nga trình bày cho thấy các lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc rút
quân lớn khỏi khu vực Kharkov. Bản đồ cho thấy Nga chỉ còn kiểm soát một
phần lãnh thổ ở phía đông của khu vực, phía sau sông Oskil.
Quân
đội Ukraine trước đó đã giành lại được Izium và Kupiansk - nơi đặt trụ
sở của chính quyền Kharkov do Nga chỉ định. Như vậy tính đến thời điểm
hiện tại, Ukraine đã tái chiếm được phần lớn tỉnh Kharkov giáp biên giới
Nga.
Ngay sau khi Ukraine kiểm soát được Kharkov, phần lớn miền
đông Ukraine đã bị mất điện nước - điều mà giới chức Kiev cáo buộc là
Nga làm nhằm trả đũa cho thất bại ở Kharkov và mặt trận đông bắc. Khoảng
80% điện nước của thành phố đã được khôi phục trước sáng 12-9, theo
chính quyền địa phương. "Các bạn là những anh hùng!!!" - Thị trưởng
Kharkov Ihor Terekhov viết Telegram, nêu bật tâm trạng phấn khởi chung
của những người Ukraine mấy ngày qua.
Việc giành lại được tỉnh
Kharkov thực sự có ý nghĩa tinh thần lớn với người Ukraine, bởi đây
không chỉ là nơi có thành phố lớn thứ hai Ukraine mà còn là nơi có những
vùng đã trải qua nhiều tháng bị bao vây và đặt dưới sự kiểm soát của
Nga.
Quan chức ở Kharkov (khoác quốc kỳ) ôm người dân khi Ukraine kiểm soát thành phố ngày 11-9 - Ảnh: Reuters
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã làm mọi thứ có thể trong đêm khó khăn hôm qua để Kharkov có thể trở về trạng thái bình thường sớm.
Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov bày tỏ hôm 12-9.
Điểm nóng sông Dnepr
Việc
Nga rút lui khỏi một phần lãnh thổ rộng lớn của Ukraine làm dấy lên
những tiếng nói mạnh mẽ hơn ở phương Tây kêu gọi "thêm vũ khí cho
Ukraine" để nước này có thể giành chiến thắng.
Tuy nhiên, chiến
thắng chung cuộc cho Ukraine vẫn còn chưa chắc chắn, nhất là khi đợt
phản công của Ukraine ở phía nam rất ít tiến triển. Trong họp báo ngày
12-9, người phát ngôn Quân khu miền nam Ukraine Natalia Humeniuk cho
biết nước này đã tái chiếm được khoảng 500km2 thuộc năm khu định cư ở
Kherson trong hai tuần qua, theo Hãng tin Reuters.
Các lực lượng
Nga tại khu vực này đang dựa vào các vị trí phòng thủ kiên cố gần thành
phố Kherson, buộc quân đội Ukraine có thể phải trả giá đắt cho từng phần
lãnh thổ mà họ chiếm lại.
Theo bản đồ của Viện Nghiên cứu chiến
tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, các điểm giao tranh lớn trong 24 giờ qua ở
Ukraine là dọc theo hạ lưu phía nam sông Dnepr - con sông dài hơn
2.000km chảy qua các điểm nóng hiện nay như Nhà máy điện hạt nhân
Zaporizhia và thành phố Kherson.
Nhiệm vụ chủ yếu của các lực
lượng Ukraine tại đây là vượt sông để tiến sâu vào tỉnh Kherson nhưng
không hề dễ dàng do Nga liên tục đánh phá các cầu phao và tổ chức đánh
chặn.
Cũng theo bản đồ của ISW, trong vòng 24 giờ qua hầu như
không có giao tranh đáng kể nào giữa quân đội Ukraine với Nga tại tỉnh
Kharkov. Điều đó cho thấy có thể Nga đã "tháo chạy" như lời của Ukraine
nói hay chủ động rút lui có trật tự như Nga mô tả. Tuy nhiên, nó cũng
cho thấy lực lượng Nga tại mặt trận đông bắc có thể vẫn đang được bảo
toàn, không suy yếu vì không có giao tranh với Ukraine.
Dường như
để chứng minh sức mạnh quân sự vẫn còn, trong ngày 12-9, Nga đã không
kích hàng loạt vị trí của quân đội Ukraine tại Kharkov, theo Hãng thông
tấn RIA Novosti.
Trong họp báo cùng ngày tại Matxcơva, người phát
ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu
của "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, đánh dấu phản ứng đầu tiên
của Điện Kremlin trước đà phản công thuận lợi của Ukraine tại Kharkov.
Ông
Peskov từ chối trả lời khi được hỏi về khả năng Nga sẽ huy động thêm
quân để củng cố những gì đã đạt được ở Ukraine hay không.
Trong
thông báo hồi cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga giải thích việc rút
khỏi Kharkov là để đảm bảo sự thành công của chiến dịch "giải phóng
Donbass". Với việc Ukraine đã tái chiếm Kharkov, chiến tuyến giờ đây
giữa hai bên đã được đẩy tới ranh giới vùng Donbass, nơi Nga đã thiết
lập sự kiểm soát vững chắc hơn. Nếu Ukraine muốn nam tiến từ Kharkov,
chiến sự được dự báo sẽ không còn dễ dàng cho Kiev như trước.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .