Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 07 -10-2022 ( Cập nhật liên tục )
xxx
*******************
Anh nói Ukraine thu hơn 400 xe tăng Nga
Bộ
Quốc phòng Anh nhận định Ukraine thu ít nhất 440 xe tăng, 650 thiết
giáp Nga trong chiến dịch phản công và tái triển khai chúng ra mặt trận.
"Các
thiết bị quân sự của Nga bị bắt và tái sử dụng chiếm tỷ lệ lớn trong
khí tài của Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo ngày
7/10.
"Ukraine có thể bắt được ít nhất 440 xe tăng chủ lực và
khoảng 650 thiết giáp khác của Nga từ khi chiến sự bắt đầu. Có khả năng
hơn một nửa đội xe tăng tham chiến của Ukraine là phương tiện bắt được", báo cáo có đoạn.
Cơ quan này cho rằng các kíp xe tăng và thiết giáp Nga
không phá hủy mà bỏ lại khí tài nguyên vẹn trước khi rút lui hoặc đầu
hàng "cho thấy tình trạng huấn luyện kém và kỷ luật chiến đấu thấp".
"Với
việc đội hình Nga đang chịu áp lực nghiêm trọng tại một số khu vực và
quân nhân ngày càng xuống tinh thần, Nga có thể tiếp tục mất vũ khí hạng
nặng", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.
Nga chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Anh.
Hơn
7 tháng xảy ra chiến sự, Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công ở
miền nam và miền đông đất nước trong vài tuần qua, giành lại nhiều vùng
lãnh thổ rộng lớn. Lực lượng Nga hồi đầu tháng 9 bỏ lại nhiều khí tài
còn nguyên vẹn khi rút khỏi tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine.
Ukraine
gần đây mở đợt tiến công ở tỉnh miền nam Kherson, tái kiểm soát nhiều
khu định cư, sau nỗ lực phản công đạt nhiều kết quả ở tỉnh đông bắc
Kharkov.
Bản đồ tác chiến do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 4/10
cho thấy lực lượng Nga đã phải rút khỏi nhiều vùng lãnh thổ tại tỉnh
Kherson, trong đó có khu vực dọc bờ tây sông Dnieper.
Celeste
Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế,
ngày 3/10 nhận định Ukraine đang trên đà đẩy lùi lực lượng Nga phía bờ
tây sông Dnieper.
"Đó sẽ là thất bại lớn
đối với Nga vì điều này sẽ càng ngáng đường Nga kiểm soát Odessa, một
trong các mục tiêu họ đề ra hồi đầu năm", bà Wallander nói, đồng thời
kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
TT Biden: Lời đe dọa của ông Putin mang lại nguy cơ chiến tranh hủy diệt
Reuters
3-4 minutes
Tổng
thống Mỹ Joe Biden mới đây đưa ra nhận định rằng lời đe dọa sử dụng vũ
khí hạt nhân ở Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa thế giới
đến gần ‘Armageddon’ hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ cuộc Khủng
hoảng tên lửa Cuba trong thời Chiến tranh Lạnh. ‘Armageddon’ - một thuật
ngữ trong Kinh Thánh - thường được hiểu là cuộc chiến tranh cuối cùng
hủy diệt cả thế giới.
Ông Putin vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ 70
với lời chúc mừng nồng nhiệt từ các quan chức Nga. Nhưng với cuộc xâm
lược của ông đã bước qua tháng thứ bảy, dường như ông ít tham gia các sự
kiện trước công chúng, trái ngược với chỉ một tuần trước, khi ông tổ
chức một buổi hòa nhạc lớn trên Quảng trường Đỏ để tuyên bố sáp nhập gần
1/5 lãnh thổ Ukraine.
Ông Biden cho rằng viễn cảnh bại trận
có thể khiến ông Putin tuyệt vọng đến mức sử dụng vũ khí hạt nhân, rủi
ro lớn nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ John Kennedy và nhà lãnh đạo Liên Xô
Nikita Khrushchev đối đầu về vụ tên lửa ở Cuba vào năm 1962.
“Chúng
ta đã không đối mặt với viễn cảnh Armageddon kể từ thời Tổng thống
Kennedy và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba”, ông Biden phát biểu tại New
York. “Lần đầu tiên kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba, chúng ta lại có mối
đe dọa trực tiếp về sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu trên thực tế mọi việc
vẫn tiếp tục đi theo đường hướng hiện nay”.
Ông Putin ‘không đùa
khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh
học hoặc hóa học, bởi vì quân đội của ông ta có thể nói là đang chiến
đấu quá tệ”, ông Biden nói.
Mối lo ngại cho đến nay là viễn cảnh
Nga triển khai cái gọi là vũ khí hạt nhân ‘chiến thuật’ - thiết bị tầm
ngắn sử dụng trên chiến trường - thay vì vũ khí ‘chiến lược’ lắp trên
các tên lửa tầm xa mà Washington và Moscow đã dự trữ kể từ Chiến tranh
Lạnh.
Nhưng ông Biden cho rằng nó không tạo ra khác biệt nhiều:
“Tôi không nghĩ có khả năng dễ dàng (sử dụng) vũ khí hạt nhân chiến
thuật mà không dẫn đến chiến tranh hủy diệt”.
Ông Ramzan Kadyrov,
lãnh đạo của Chechnya, khu vực từng ly khai mà ông Putin đã tái chiếm
hai thập kỷ trước, đã chúc mừng ‘một trong những nhân vật có ảnh hưởng
và nổi bật nhất trong thời đại chúng ta, người yêu nước số một trên thế
giới’.
Nhưng các sự kiện ăn mừng công khai dường như rất chừng
mực. Một đoạn video được lan truyền trên các kênh mạng xã hội thân Nga
cho thấy một đám đông vài trăm thanh niên ở trung tâm St Petersburg vẫy
cờ Nga. Họ được quay từ trên cao trong lúc cầm những chiếc ô màu đỏ thể
hiện dòng chữ ‘Putin - Tổng thống của tôi’.
Ông Putin đã cảnh báo
rằng ông sẽ sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết, bao gồm cả kho vũ
khí hạt nhân của Nga, để bảo vệ đất Nga, mà bây giờ ông nói bao gồm bốn
khu vực Ukraine vừa được sáp nhập.
Trong bài phát biểu trước Viện
Lowy của Úc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho rằng NATO nên
thực hiện tấn công phủ đầu vào Nga để ngăn chặn nước này sử dụng vũ khí
hạt nhân.
*************
Ukraine kêu gọi lính Nga hạ vũ khí
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov kêu gọi quân đội Nga hạ vũ khí, cam kết sẽ bảo đảm "tính mạng và an toàn".
"Các
bạn vẫn có thể cứu nước Nga khỏi thảm kịch và cứu quân đội Nga khỏi sự
sỉ nhục. Chúng tôi đảm bảo tính mạng, an toàn và công lý cho tất cả ai
từ chối chiến đấu ngay lập tức. Chúng tôi cũng cam kết mở phiên tòa với
những kẻ ban hành các lệnh phạm pháp", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine
Oleksiy Reznikov nói trong video được công bố hôm nay.
Ông Reznikov cho biết thêm các binh sĩ Nga đã bị Điện Kremlin "lừa dối và phản bội".
"Họ
dễ dàng nói với các bạn rằng mọi người đã hy sinh anh dũng trong trận
chiến chống lại NATO, điều vốn không có thật. Đúng là các nước NATO đang
cấp vũ khí cho chúng tôi, nhưng chính những người lính Ukraine đang
dùng vũ khí này đối đầu với các bạn", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng
định, thêm rằng Kiev chỉ đang giành lại lãnh thổ của mình.
Nga chưa phản hồi về phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Hơn
7 tháng xảy ra chiến sự, Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công ở
miền nam và miền đông đất nước trong vài tuần qua, giành lại nhiều vùng
lãnh thổ rộng lớn. Tổng thống UkraineVlodymyr Zelensky hôm 6/10 yêu cầu NATO tấn công phủ đầu ngăn Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.
Tổng thống NgaVladimir Putin tuần này ký văn kiện sáp nhập 4 tỉnh
ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson vào lãnh thổ.
Kiev chỉ trích đây là động thái bất hợp pháp và tuyên bố sẽ không đàm
phán với chính quyền Tổng thống Putin. Moskva cũng tuyên bố lệnh động
viên với mục đích điều thêm 300.000 binh lính tới chiến trường Ukraine.
Nhà
hoạt động nhân quyền người Belarus Ales Bialiatski đang bị bỏ tù, và tổ
chức nhân quyền Memorial của Nga cùng với tổ chức nhân quyền Ukraine
Trung tâm Tự do Dân sự đã được tuyên dương với giải Nobel Hòa bình 2022
hôm thứ Sáu.
Ủy ban Nobel Na Uy tại Oslo đã đưa ra
thông báo vào thứ Sáu, cho biết giải thưởng đã thuộc về ''ba nhà vận
động xuất sắc về nhân quyền, dân chủ và chung sống hòa bình ở các nước
láng giềng Belarus, Nga và Ukraine.''
Ủy ban Nobel Na
Uy nói: "Những người đoạt giải Hòa bình đại diện cho xã hội dân sự ở
nước sở tại. Họ đã thúc đẩy quyền chỉ trích quyền lực và bảo vệ các
quyền cơ bản của công dân trong nhiều năm."
Người đứng
đầu ủy ban Nobel Na Uy, Berit Reiss-Andersen, nhận xét: "Họ đã nỗ lực
xuất sắc để ghi lại tội ác chiến tranh, vi phạm nhân quyền và lạm dụng
quyền lực. Họ cùng nhau chứng minh tầm quan trọng của xã hội dân sự đối
với hòa bình và dân chủ.”
Người chiến thắng năm ngoái là nhà báo Dmitry Muratov của Nga và Maria Ressa của Philippines.
Ales Bialiatski là ai?
Ales Bialiatski là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Belarus, hiện đang bị giam trong tù mà không qua xét xử.
Ông Bialitski, 60 tuổi, là người sáng lập Trung tâm Nhân quyền Viasna (Mùa xuân) của đất nước, được thành lập vào năm 1996.
Ông phản đối cuộc đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình trên đường phố của nhà lãnh đạo độc tài của Belarus Alexander Lukashenko.
"Ông
ấy đã cống hiến cả cuộc đời của mình để thúc đẩy dân chủ và phát triển
hòa bình ở quê nhà", ủy ban giải thưởng Nobel cho biết.
Ông Bialitski lần đầu tiên bị bắt và bỏ tù vào năm 2011-14 vì tội trốn thuế mà ông luôn phủ nhận.
Ông
đã bị bắt giữ một lần nữa vào năm 2020 sau các cuộc biểu tình lớn về
điều mà phe đối lập nói là các cuộc bầu cử gian lận ở Belarus đã giữ ông
Lukashenko nắm quyền.
Ủy ban cho biết: “Bất chấp những
khó khăn cá nhân to lớn, ông Bialiatski đã không nhượng bộ một chút
trong cuộc chiến đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Belarus.”
Memorial đã bị Nga đóng cửa
Memorial
được thành lập vào năm 1987 và sau khi Liên Xô sụp đổ, đã trở thành một
trong những cơ quan giám sát nhân quyền nổi bật nhất của Nga.
Họ tập trung vạch trần những lạm dụng và tàn bạo của thời kỳ Stalin.
Nhóm này đã bị tòa án Nga đóng cửa vào năm ngoái.
Kể từ đó, Memorial đã thành lập một nhóm mới, Memorial, Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền, hoạt động mà không có tư cách pháp nhân.
Còn
Trung tâm Tự do Dân sự có trụ sở tại Kyiv, được thành lập vào năm 2007,
đã hoạt động để củng cố xã hội dân sự của Ukraine đồng thời thúc đẩy
hơn nữa pháp quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Giải Nobel Hòa bình được trao như thế nào?
Mỗi
năm, ủy ban cho phép đề cử từ một nhóm lớn các chuyên gia, chẳng hạn
như học giả, nhà lập pháp và những người đã nhận trước đó.
Người
chiến thắng được mời đến Na Uy để thuyết trình và nhận giải thưởng trị
giá 10 triệu kronor Thụy Điển (gần 900.000 USD; 917.000 Euro).
Giải thưởng hòa bình được trao cho những người đã "làm nhiều nhất hoặc tốt nhất cho tình huynh đệ giữa các quốc gia."
Tuy
nhiên, giải thưởng này không phải là không có tranh cãi, vì trước đây
đã được trao cho những cá nhân bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Đây
là giải Nobel duy nhất không được trao ở Thụy Điển mà được trao tại
Oslo bởi chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, với sự tham dự của Vua Harald V
của Na Uy.
Alfred Nobel đã thành lập giải thưởng trong di chúc của mình trước khi ông qua đời vào năm 1896.
Alfred Nobel (1833-1896) sinh ra tại Stockholm, Thụy Điển.
Ông
để lại phần lớn số tiền của mình cho việc thành lập "giải thưởng cho
những người, trong năm trước đó, mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân
loại" trong ngành vật lý, hóa học, y học, văn học, và hòa bình.
Alfred
Nobel, người phát minh ra thuốc nổ và vật liệu nổ quân sự, đã lập nên
giải thưởng nổi tiếng để ông có thể để lại di sản tốt hơn sau khi bị chỉ
trích vì "tìm cách giết nhiều người nhanh hơn bao giờ hết."
Các giải Nobel khác của năm 2022
Giải
Nobel Y học 2022 ngày 3/10 vinh danh nhà di truyền học tiến hóa người
Thụy Điển Svante Pääbo "về những khám phá liên quan đến bộ gene của tông
người đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của con người".
Ủy
ban Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm nói: "Bằng cách tiết lộ
những khác biệt về gene giúp phân biệt người sống với các loài giống
người đã tuyệt chủng, khám phá của Paabo cung cấp cơ sở để khám phá điều
gì khiến chúng ta trở thành con người độc nhất vô nhị."
Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 4/10 công bố chủ nhân của giải Nobel Vật lý năm 2022.
Họ nêu tên các nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo).
Ba
vị được ca tụng nhờ "các thí nghiệm với các photon vướng víu, thiết lập
sự vi phạm các bất đẳng thức Bell và tiên phong trong khoa học thông
tin lượng tử".
Về giải Nobel Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa
học Hoàng gia Thụy Điển công bố ba nhà khoa học Carolyn R. Bertozzi
(Mỹ), Morten Meldal (Đan Mạch) và Karl Barry Sharpless (Mỹ) là chủ nhân.
Viện
hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển giải thích: “Sử dụng các phản ứng
sinh trực giao, các nhà nghiên cứu đã giúp cải tiến các dược phẩm chữa
ung thư, hiện đang được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng.”
Ngày 6/10, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học 2022 thuộc về nữ văn sĩ Pháp Annie Ernaux.
Bà
được ca tụng "vì lòng dũng cảm và sự nhạy bén sắc lạnh bà sử dụng để
khám phá ra gốc rễ, sự bất hòa và những hạn chế của ký ức cá nhân".
Giải Nobel Kinh tế không được nêu trong di chúc của Alfred Nobel.
Nhưng
giải kinh tế, có tên chính thức là Giải thưởng Sveriges Riksbank về
khoa học kinh tế, được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển lập ra năm 1968.
Giải Nobel kinh tế năm 2022 sẽ được công bố vào thứ Hai.
Lễ trao giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Kinh tế được tiến hành tại Stockholm, Thụy Điển.
Còn lễ trao giải Nobel Hòa bình diễn ra tại Oslo, Na Uy.
Chiến tranh Ukraina : Biden cảnh báo nguy cơ « tận thế » hạt nhân
Thanh Hà
4-5 minutes
Vào lúc quân đội Nga bị đẩy lui trên chiến trường Ukraina, Matxcơva đe dọa sử dụng « mọi phương tiện để bảo vệ lãnh thổ », hàm ý kể cả vũ khí nguyên tử, tổng thống Mỹ Joe Biden báo động : « Chúng ta chưa bao giờ đối mặt với kịch bản tận thế kể từ thời Kennedy ».
Tham
dự một cuộc họp tại New York nhằm gây quỹ cho đảng Dân Chủ hôm
06/10/2022, tổng thống Hoa Kỳ so sánh việc Matxcơva đe dọa sử dụng « mọi phương tiện để bảo vệ lãnh thổ
» với khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Khi đó Liên Xô đã điều tên lửa
đến Cuba, sát cạnh lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó cũng là một giai đoạn, dưới thời
tổng thống John F. Kennedy và lãnh đạo Ban Chấp Hàng Trung Ương đảng
Cộng Sản Liên Xô, Nikita Khrushev, bang giao giữa Washington và Matxcơva
cực kỳ căng thẳng.
Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, tới nay Nhà
Trắng vẫn khẳng định không có thông tin cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ
khí nguyên tử để giải quyết dứt điểm xung đột Ukraina. Tuy nhiên Hoa Kỳ
theo dõi sát tình hình. Cũng nhân cuộc họp hôm qua tại New York, tổng
thống Biden lưu ý, Vladimir Putin « không đùa khi ông nêu lên khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuận hay vũ khí hóa học, vũ khí sinh học
», bởi vì theo chủ nhân Nhà Trắng, quân đội Nga quá tồi. Joe Biden nói
là ông không biết Vladimir Putin sẽ phải làm gì để thoát khỏi bế tắc
hiện nay mà « không mất thể diện, và không mất một phần lớn quyền lực » tại Nga.
Tại
Ukraina, quân đội của chính quyền Kiev tiếp tục chiến dịch phản công
trên nhiều mặt trận từ đầu tháng Chín tới nay, giành lại từ tay quân đội
Nga được gần hết khu vực trong vùng Kharkiv ở phía đông bắc. Lực lượng
Ukraina cũng đã chiếm lại được nhiều địa điểm then chốt tại miền đông.
Hôm qua tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận « chỉ riêng từ ngày
01/10 quân Ukraina đã giành lại được hơn 500 km vuông chung quanh khu
vực Kherson, giải phóng hàng chục các thành phố và thị trấn ».
Với
đà tiến này, phát biểu qua cầu truyền hình với các lãnh đạo 44 nước
châu Âu họp tại Praha trong khuôn khổ thượng đỉnh Cộng Đồng Chính Trị
Châu Âu, ông Zelensky kêu gọi quốc tế tăng viện trợ quân sự cho Kiev để «
thiết giáp của Nga không tiến vào Vacxava hay Praha ».
Nga triệu đại sứ Pháp để phản đối Paris viện trợ quân sự cho Ukraina
Cũng
trong ngày 06/10, đại sứ Pháp tại Matxcơva, Pierre Lévy bị bộ Ngoại
Giao Nga triệu mời lên nhằm phản đối Paris cung cấp vũ khí cho Ukraina.
Lệnh triệu đại sứ Pháp diễn ra đúng vào lúc, tổng thống Emmanuel Macron
đang tham dự thượng đỉnh ở Praha và xác nhận « nghiên cứu khả năng giao thêm 12 khẩu đại bác Caesar cho Kiev ». Từ tháng Hai đến nay, Pháp đã cung cấp nhiều trang thiết bị quân sự cho Ukraina trong đó có 18 khẩu Caesar.
*************
Bộ chỉ huy quân đội miền nam Ukraine khẳng định: Đã tái chiếm thêm 400km2 đất ở Kherson
Lực lượng Ukraine hành quân ở vùng Donetsk ở miền đông nước này ngày 5-10 - Ảnh: AFP
Bộ chỉ huy quân đội miền nam Ukraine khẳng định nước này đã tái chiếm hơn 400km2 lãnh thổ ở Kherson trong vòng chưa đầy một tuần, trong khi phương Tây siết các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
"Chúng tôi không nói hướng nào nhưng hơn 400km2
ở vùng Kherson đã được giải phóng. Chúng tôi đang tiến về phía trước",
người phát ngôn Natalia Gumeniuk của Bộ chỉ huy quân đội miền nam
Ukraine nói với Hãng thông tấn Ukrinform. Kherson là một trong bốn vùng ở
Ukraine mà Nga vừa sáp nhập.
Tại vùng vừa mới sáp nhập
khác là Zaporizhzhia, Hãng tin AFP dẫn lời chính quyền Ukraine nói rằng
Nga tiếp tục không kích dữ dội tại khu vực này. Chiến sự nóng bỏng sau
khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký luật sáp nhập và bổ nhiệm lãnh
đạo lâm thời tại bốn vùng trên, gồm vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông
Ukraine.
Trên mặt trận ngoại giao, Liên minh châu Âu (EU) ngày
5-10 cũng nhất trí về các biện pháp trừng phạt thứ tám đối với Nga. Các
biện pháp trừng phạt này sẽ gồm cấm nhập khẩu sản phẩm thép, gỗ, giấy và
các hàng hóa khác từ Nga cũng như cấm cung cấp một loạt dịch vụ như
công nghệ thông tin, kỹ thuật và pháp lý cho các công ty Nga.
EU
cũng cấm nhập khẩu sản phẩm chế tạo máy, kỹ thuật gia dụng, sản phẩm hóa
học, nhựa và thuốc lá từ Nga. Các biện pháp này sẽ áp dụng giá trần với
dầu mỏ của Nga. Ngoài ra, hàng chục cá nhân của Nga cũng bị đưa vào
danh sách trừng phạt.
Gói trừng phạt này sẽ được thảo luận tại hội
nghị không chính thức lãnh đạo các nước EU dự kiến diễn ra trong ngày 6
và 7-10 tại CH Czech.
“Chúng tôi đang tiếp tục đánh vào nền kinh
tế chiến tranh của Nga, hạn chế năng lực xuất nhập khẩu của Nga và đang
nhanh chóng giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của
Nga...”, Đài RT dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell,
cho biết.
Dù vậy, ông Borrell khẳng định các nước thành viên của
EU sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng biện pháp ngoại
giao "nếu hoàn cảnh cho phép".
***************
Tin thế giới ngày 7-10: Bộ trưởng, tướng Nga bị chê bai; Phi hành gia Nga, Mỹ cập bến ISS
Khoảnh khắc tàu vũ trụ chở các phi hành gia Mỹ, Nga và Nhật Bản chuẩn bị "cập bến" ISS - Ảnh chụp từ clip
* Bất chấp căng thẳng trên mặt đất, phi hành gia Nga, Mỹ cùng bay đến ISS.
Bốn phi hành gia gồm hai người Mỹ, một người Nga và một người Nhật đã
đến Trạm không gian quốc tế (ISS) an toàn rạng sáng nay 7-10 (giờ Việt
Nam) sau hành trình gần 30 tiếng.
Sứ mệnh không gian lần này do
tàu vũ trụ Crew Dragon và tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX của Mỹ
thực hiện, theo Hãng tin Reuters. Việc phi hành gia Anna Kikina, 38
tuổi, của Nga được đưa lên ISS bằng tàu vũ trụ của tỉ phú Elon Musk cho
thấy sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực không gian vẫn duy trì, bất
chấp các căng thẳng địa chính trị trên mặt đất.
Các phi hành gia
dự kiến sẽ thực hiện khoảng 200 thí nghiệm trong suốt thời gian 150 ngày
trên ISS, trong đó có nhiều thí nghiệm tập trung vào nghiên cứu y học
như in 3D mô người đến nghiên cứu vi khuẩn được nuôi cấy trong môi
trường vi trọng lực.
* Tướng lĩnh Nga hứng chỉ trích từ quan chức vùng mới sáp nhập.
Trong video dài hơn 4 phút lan truyền trên mạng xã hội Nga ngày 6-10,
ông Kirill Stremousov - người được Nga bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng
Kherson vừa sáp nhập từ Ukraine - đã chỉ trích công khai Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các tướng lĩnh.
"Nếu
anh là một bộ trưởng quốc phòng mà để xảy ra tình trạng như vậy, với tư
cách là sĩ quan, anh nên tự bắn mình đi", ông Stremousov nêu chỉ trích,
cho rằng ông Shoigu và tướng lĩnh không hiểu gì về các vấn đề ở tiền
tuyến.
Hiện Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng về đoạn video trên.
Việc các chỉ trích công khai và xúc phạm các tướng lĩnh Nga đến từ trong
chính hệ thống chính quyền Nga là rất hiếm, theo Reuters.
* Mỹ trừng phạt người tìm mua vũ khí cho chính quyền quân sự Myanmar. Trong
thông báo ngày 6-10 (giờ Mỹ), Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ áp đặt các
biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Myanmar Aung Moe Myint cũng như
công ty do ông thành lập - Công ty TNHH Quốc tế Dynasty - và hai giám
đốc của công ty này.
Ông Aung Moe Myint, người là con trai của một
sĩ quan quân đội, bị Mỹ cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
mua vũ khí của chính quyền quân sự Myanmar sau cuộc đảo chính tháng
2-2021.
Trong một thông báo riêng sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng
tuyên bố cấm nhập cảnh với cựu cảnh sát trưởng Myanmar và Thứ trưởng Nội
vụ Than Hlaing vì liên quan các hành vi mà Washington cho là vi phạm
nhân quyền.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với đoàn quan chức Cơ
quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 6-10 tại Kiev. Trong đó
phía IAEA khẳng định nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là của Ukraine -
Ảnh: REUTERS
* Tái phát COVID-19 sau khi dùng thuốc Paxlovid có thể do phản ứng miễn dịch quá mạnh.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Chính phủ Mỹ công bố ngày 6-10 cho
thấy tình trạng tái dương tính hay tái phát các triệu chứng sau 5 ngày
dùng thuốc điều trị Paxlovid của Pfizer có thể không do phản ứng miễn
dịch suy yếu.
Các triệu chứng tái phát có thể được thúc đẩy một
phần bởi phản ứng miễn dịch mạnh mẽ với virus còn sót lại trong đường hô
hấp, các tác giả nghiên cứu giải thích. Họ kết luận rằng thuốc không
cản trở phản ứng miễn dịch như một số người đã lo sợ. Tổng thống Mỹ Joe
Biden và bác sĩ Anthony Fauci đều là những người tái dương tính sau 5
ngày uống Paxlovid.
* Mỹ tìm cách kềm giá dầu thế giới.
Thất vọng với kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô của nhóm OPEC+, Tổng
thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chính quyền của ông sẽ xem xét mọi biện pháp
khả dĩ để kiềm chế giá dấu thế giới tăng cao.
"Có rất nhiều lựa
chọn thay thế nhưng chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định", nhà lãnh đạo
Mỹ trả lời khi được hỏi tại Nhà Trắng ngày 6-10 (giờ Mỹ). Ông Biden cũng
tuyên bố bản thân không hối tiếc vì đã tới Saudi Arabia, nước có ảnh
hưởng lớn trong OPEC+ và cho biết chuyến đi là vì mục đích chính trị,
không phải dầu mỏ.
* Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc bác đề xuất thảo luận về tình hình Tân Cương.
Với 19 quốc gia bỏ phiếu chống, 11 quốc gia phiếu trắng và chỉ có 17
nước tán thành, đề xuất thảo luận về tình hình Tân Cương (Trung Quốc)
tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bị bác bỏ ngày 6-10.
Trung
Quốc, nước nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu chống, đã gọi kết quả bỏ
phiếu là "một chiến thắng dành cho các nước đang phát triển, chiến thắng
cho công lý và sự thật". Phương Tây cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân
quyền của người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số tại Tân Cương, điều
mà Bắc Kinh luôn phủ nhận.
Gánh đay mưu sinh
Một
người công nhân Bangladesh đang còng lưng "cõng" mớ đay sợi nặng hơn
50kg. Bangladesh hiện là nhà sản xuất đay sợi lớn thứ hai thế giới, loại
nguyên liệu thô được dùng làm vải đay và các sản phẩm được nhiều người
sống thân thiện với môi trường lựa chọn - Ảnh: Syed Mahabubul Kader/ZUMA
Press Wire/REX/Shutterstock
*************
EU trừng phạt Nga vì sáp nhập lãnh thổ Ukraine
EU áp đặt gói trừng phạt mới với Nga, mở rộng các lệnh cấm thương mại và cá nhân liên quan việc Moskva sáp nhập 4 tỉnh Ukraine.
Gói
trừng phạt thứ tám được công bố trên trang web của Uỷ ban châu Âu hôm
nay và có hiệu lực ngay lập tức nhằm đáp trả Nga vì "hành động gây hấn
với Ukraine, tổ chức trưng cầu dân ý giả và sáp nhập bất hợp pháp các
tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia, cũng như việc Moskva phát
lệnh động viên một phần và liên tục đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng
loạt".
Theo gói trừng phạt mới, Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh cấm sâu rộng đối với việc cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho người Nga.
"Các
lệnh cấm hiện tại đối với tiền điện tử đã được thắt chặt bằng cách cấm
tất cả ví, tài khoản hoặc dịch vụ liên quan tài sản tiền điện tử, bất kể
số lượng ví là bao nhiêu", theo thông báo.
Sau khi Visa và
Mastercard rời thị trường Nga đầu năm nay và một số ngân hàng bị loại
khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT, tiền điện tử, đặc biệt là
stablecoin USDT, đã trở thành một trong những cách phổ biến nhất để
người Nga chuyển tiền ra nước ngoài.
Quyết
định về áp giá trần dầu thô Nga, một trong những vấn đề thu hút sự quan
tâm nhất, sẽ được đưa ra sau khi chi tiết được thảo luận trong EU và
G7.
30 cá nhân và 7 thực thể ở Nga bị thêm vào danh sách đen của
EU, trong đó có quan chức do Nga bổ nhiệm ở các khu vực mới sáp nhập,
quan chức quốc phòng Nga và các công ty liên quan quốc phòng.
Na
Uy, quốc gia không phải thành viên EU, hôm nay cũng thông báo sẽ hạn chế
tàu cá Nga vào cảng nước này. Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt cho
biết từ nay các tàu cá Nga sẽ chỉ được phép ghé ba cảng và phải chịu
kiểm tra an ninh trước khi cập cảng.
Gói trừng phạt mới được công bố một ngày sau khi Tổng thống Nga ký văn kiện chính thức sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine
gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. Liên Hợp Quốc cùng nhiều
nước phương Tây chỉ trích hành động này là "bất hợp pháp", đồng thời
kêu gọi các quốc gia cùng tổ chức quốc tế từ chối công nhận quyết định
của Nga.
EU trước đó đã áp 7 vòng trừng phạt với Nga sau khi nước
này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2. Lệnh trừng phạt đã nhắm
vào các lĩnh vực thiết yếu của Nga như vàng và năng lượng. Mikhail
Ulyanov, đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna,
tháng trước nói rằng phương Tây đã áp 11.000 lệnh trừng phạt với Nga.
Đại
học Yale, một trong những đại học lâu đời nhất ở Mỹ, nhận định nền kinh
tế Nga bị ảnh hưởng nặng từ lệnh trừng phạt phương Tây và các doanh
nghiệp quốc tế rút khỏi thị trường. Trong khi đó, giới chức Nga thừa
nhận nền kinh tế gặp khó khăn, nhưng khẳng định Moskva chống chọi tốt
với đòn trừng phạt của phương Tây.
Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, RT)
***************
Thụy Điển phát hiện bằng chứng Nord Stream bị phá hoại
Thụy
Điển cho biết điều tra hiện trường đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã
củng cố nghi ngờ "vụ phá hoại tổng thể" liên quan các vụ nổ.
"Sau
khi hoàn tất điều tra hiện trường, Cơ quan An ninh Thụy Điển có thể kết
luận rằng đã xảy ra các vụ nổ tại Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trong
vùng đặc quyền kinh tế Thụy Điển", Cơ quan An ninh Thụy Điển hôm nay cho
biết.
Theo cơ quan này, hai đường ống bị hư hại nhiều. Họ đã lấy
được một số vật liệu tại hiện trường và sẽ phân tích. "Bằng chứng củng
cố những nghi ngờ về phá hoại tổng thể", cơ quan an ninh cho hay.
Cơ
quan Công tố Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố riêng rằng không còn
áp hạn chế ở khu vực khí đốt bị rò rỉ. Giới chức Thụy Điển trước đó
thông báo khu vực có bán kính 5 hải lý (khoảng 9 km) từ vị trí rò rỉ là
vùng cấm tàu thuyền qua lại.
Châu Âu đang điều tra 4 vụ rò rỉ liên
quan ba đường ống của hai tuyến Nord Stream dưới biển Baltic, nghi do
phá hoại song từ chối nêu đích danh bên chịu trách nhiệm. Thụy Điển và
Đan Mạch dẫn đầu điều tra do sự cố xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế
hai nước này.
Nga bày tỏ nghi ngờ phương Tây dính líu đến sự cố và cho rằng Mỹ là bên có lợi, trong khi Mỹ phủ nhận liên quan đến vụ rò rỉ.
Các
nhà điều hành Nord Stream tuần này cho biết không thể kiểm tra đoạn bị
hư hỏng do chính quyền Đan Mạch và Thụy Điển áp đặt các hạn chế. Nga hôm
nay nói được thông báo qua kênh ngoại giao rằng không thể tham gia cuộc
điều tra. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển trước đó nói với Điện Kremlin
rằng không thể để nước khác tham gia điều tra.
Ngoại trưởng Đan
Mạch Jeppe Kofod cho hay bộ của ông không yêu cầu Nga đứng ngoài cuộc
điều tra, nhưng lực lượng đặc nhiệm do cảnh sát đứng đầu giữa Đan Mạch,
Thụy Điển và Đức sẽ phụ trách điều tra.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva sẽ kiên quyết tiến hành "cuộc
điều tra toàn diện và công khai", bao gồm các quan chức Nga và tập đoàn
năng lượng Gazprom. "Không cho phép chủ sở hữu đường ống chứng kiến cuộc
điều tra đồng nghĩa họ có điều gì đó cần che giấu", bà nói.
Sau
sự cố rò rỉ trên các tuyến Nord Stream, các quốc gia châu Âu tăng cường
an ninh và giám sát quanh hạ tầng quan trọng dễ bị tấn công. Hải quân
Anh và Na Uy điều chiến hạm tới canh gác đường ống dẫn khí đốt ở Biển
Bắc.
Na Uy còn triển khai binh sĩ tới gác tại các nhà máy xử lý
dầu khí lớn trên đất liền, trong khi Italy tăng cường giám sát hệ thống
năng lượng và cáp viễn thông dưới biển.
Tập đoàn Gazprom của Nga
ngày 3/10 thông báo có thể chuyển khí đốt qua đường ống cuối cùng còn
nguyên trên tuyến Nord Stream 2, song điều này cần kinh phí và thời gian
phù hợp. Đức hồi tháng 2 đình chỉ dự án Nord Stream 2, vài ngày trước
khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nord Stream 2 chưa đi vào
hoạt động thương mại sau khi được hoàn tất tháng 9/2021, nhưng vẫn chứa
đầy khí đốt để cân bằng áp suất dưới đáy biển.
Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)
*************
Ukraine nói giải phóng 400 km2 ở Kherson
Ukraine nói rằng quân đội nước này đã giành lại hơn 400 km2 ở tỉnh miền nam Kherson, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập khu vực này.
Phát ngôn viên bộ chỉ huy quân đội miền nam Ukraine Natalia Gumeniuk hôm nay cho biết toàn bộ diện tích này được giải phóng kể từ đầu tháng 10, tức trong vòng chưa đầy một tuần.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5/10 thông báo ba ngôi làng
Novovoskrensenske, Novohryhorivka và Petropavlivka ở Kherson đã được tái
kiểm soát, cho thấy các lực lượng Ukraine đang tiến qua phần lớn khu
vực nông thôn của Kherson.
"Ba khu định cư đã được giải phóng khỏi cuộc trưng cầu dân ý giả và hiện ổn định", ông nói.
Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn chưa thể tiến gần thủ phủ Kherson và các khu vực chiến lược quan trọng khác.
Ukraine
gần đây mở đợt tiến công ở Kherson, tái kiểm soát nhiều khu định cư,
sau nỗ lực phản công đạt nhiều kết quả ở tỉnh đông bắc Kharkov. Bản đồ
tác chiến do Bộ Quốc phòng Nga
công bố ngày 4/10 cho thấy lực lượng Nga đã phải rút khỏi nhiều vùng
lãnh thổ tại tỉnh Kherson, trong đó có khu vực dọc bờ tây sông Dnieper.
Kirill
Stremousov phó lãnh đạo cơ quan quân sự - dân sự tỉnh Kherson do Nga bổ
nhiệm, ngày 5/10 thừa nhận lực lượng Ukraine đạt bước tiến ở phía bắc
tỉnh Kherson, nhưng cho rằng "tình hình không đến mức nghiêm trọng".
Celeste
Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế,
ngày 3/10 nhận định Ukraine đang trên đà đẩy lùi lực lượng Nga phía bờ
tây sông Dnieper. "Đó sẽ là thất bại lớn đối với Nga vì điều này sẽ càng
ngáng đường Nga kiểm soát Odessa, một trong các mục tiêu họ đề ra hồi
đầu năm", bà Wallander nói, đồng thời kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế
tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Lực lượng Nga kiểm soát hầu
hết tỉnh Kherson, một trong 4 tỉnh Nga mới sáp nhập vào lãnh thổ.
Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục phản công để giành lại lãnh thổ và không
đàm phán với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin còn nắm quyền.
*************
Chiến sự ngày 224: Ukraine nói tiến quân, Nga nói không
Thụy Miên
6-8 minutes
Ngày
6.10, trên Facebook, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thông tin,
từ ngày 21.9 đến nay, các lực lượng vũ trang của nước này đã giải phóng
93 khu định cư ở vùng đông bắc Ukraine.
Hình ảnh cho thấy lính Ukraine chụp trước bảng chỉ đường vào làng Hrekivka thuộc Luhansk
chụp từ đài cnn
Quân đội Ukraine cho biết đã tiến sâu 55 km vào phần lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát và lấy lại quyền quản lý hơn 2.400 km2 lãnh thổ.
Ukraine nói tiếp tục tiến quân ở Kherson
Trong
bản cập nhật tình hình hôm nay, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga buộc
phải lui quân ở tỉnh Kherson do bị lực lượng Ukraine đe dọa đường tiếp
tế. Báo cáo này nhận định: “Các đơn vị Ukraine đẩy lùi chiến tuyến thêm
20km về phía nam, chủ yếu đạt tiến bộ dọc theo bờ đông sông Ingulets và
bờ tây sông Dnieper, nhưng chưa đe dọa được các vị trí phòng thủ chính
của Nga”.
Theo tình báo quốc phòng Anh, phía Nga có thể xem hướng
tiến công của Ukraine nhắm vào thành phố Novaya Kakhovka là một trong
những nguy cơ lớn nhất, do cây cầu bắc qua sông Dnieper gần thành phố
này hiện là một trong số ít các tuyến đường tiếp tế còn lại.
Xem nhanh: Ngày 224 chiến dịch, Ukraine tiếp đà thắng khoét vào Kherson, nội bộ Nga nổi sóng
Sau
những bước lùi liên tiếp trên chiến trường trong vài tuần qua, quân đội
Nga, cụ thể là Bộ Quốc phòng và giới tướng lĩnh, đang hứng chịu rất
nhiều áp lực và chỉ trích từ trong nước. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc
phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Andrey Kartapolov đã chỉ trích Bộ
Quốc phòng nước này vì bưng bít thông tin về tình hình thực tế trên
chiến trường.
Còn tại Luhansk, Tỉnh trưởng Serhiy Hayday xác nhận
các đơn vị Ukraine đã quay lại Luhansk và sẽ tiếp tục di chuyển về hướng
đó. Một ngày trước Đài CNN đưa tin lực lượng Ukraine đã tiến vào làng
Hrekivka thuộc tỉnh này, dựa trên bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Hayday cũng thừa nhận chỉ mới nhìn thấy bức ảnh này.
Hàng dài xe cộ tại chốt biên giới Vaalimaa giữa Nga và Phần Lan
afp/getty
Bao nhiêu người Nga đã rời nước?
Bên
cạnh đó, Thứ trưởng quốc phòng Ukraine Hanna Maliar dẫn các nguồn tình
báo nước này phát hiện phía Nga đang gặp nhiều vấn đề với lệnh động viên
cục bộ do Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi tháng trước.
Trên
Telegram, ông Maliar nói rằng tình báo Ukraine ghi nhận một số lượng
đáng kể đàn ông trong độ tuổi tòng quân đã rời nước Nga hoặc tìm cách
trả tiền để không nhận giấy triệu tập.
Trong khi đó, Điện Kremlin thừa nhận không có số liệu chính xác về những người đã tháo chạy khỏi nước Nga sau lệnh động viên.
Tổng thống Putin ra sắc lệnh "sửa sai", giảm đối tượng sinh viên nhập ngũ
Trước câu hỏi của Tạp chí Forbes,
người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng có lẽ không đến 700.000 công dân
Nga rời nước kể từ khi ông Putin phát lệnh động viên vào ngày 21.9.
“Tôi không có số liệu chính xác, nhưng còn xa mới đến 700.000 người”, ông Peskov nói.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
afp/getty
Tổng giám đốc IAEA đến Kyiv
Ông
Rafael Mariano Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc
tế (IAEA), lên đường đến Kyiv nhằm thảo luận kế hoạch thành lập vùng an
toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sau khi Tổng thống
Nga Vladimir Putin tuyên bố nhà máy là tài sản của liên bang Nga.
Sau khi đến Kyiv, ông Grossi sẽ đến Moscow bàn về kế hoạch này, theo thông báo của IAEA.
“Nhu
cầu thiết lập Vùng Bảo vệ An toàn và An ninh Hạt nhân (NSSPZ) xung
quanh Zaporizhzhia ngày càng cấp bách hơn bao giờ hết”, ông Grossi đăng
trên tài khoản Twitter.
Ngoài ra, IAEA cũng cho hay hiện có một số
kế hoạch mở lại một trong 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy, hiện
trong tình trạng tạm ngừng hoạt động.
Chính quyền Moscow cũng xác nhận ông Grossi sẽ đến Nga.
Phát ngôn chính thức của Việt Nam
Trong
cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết
Việt Nam quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình gần đây liên
quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Bà Hằng nói: “Việt Nam kêu
gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện
pháp hoà bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp
quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ của các quốc gia”.
***********
12 chiến đấu cơ Triều Tiên áp sát biên giới Hàn Quốc
Quân đội Hàn Quốc thông báo 12 chiến đấu cơ Triều Tiên tập trận gần biên giới nước này, khiến Seoul điều 30 tiêm kích ứng phó.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm nay cho biết 8 tiêm kích và 4 oanh tạc cơ Triều Tiên "dàn đội hình bay về phía bắc ranh giới trên không giữa hai miền và được cho là đã tiến hành các cuộc tập trận không đối đất".
Hàn Quốc đã triển khai 30 tiêm kích để ứng phó động thái của Triều Tiên. Bình Nhưỡng hiện chưa bình luận về thông tin này.
Triều
Tiên gần đây liên tiếp thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Nước này
sáng nay tiếp tục khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển
phía đông, lần thử tên lửa thứ 6 của Triều Tiên trong vòng 12 ngày qua.
Một tên lửa trong vụ thử bay cao 50 km, đạt tầm xa 800 km và nhiều khả
năng "sử dụng quỹ đạo bất thường" trong hành trình.
Mỹ
và nhiều quốc gia đồng minh lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
là "hành động khiêu khích" và "gây bất ổn". Bình Nhưỡng tuyên bố những
đợt phóng tên lửa gần đây là "biện pháp đáp trả" các cuộc tập trận chung
giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Mỹ và Hàn Quốc những tuần gần đây tăng cường tập trận quân sự
chung, có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, với các nội
dung chống hạm, chống ngầm cùng nhiều hoạt động khác. Bình Nhưỡng lên
án đây là "sự leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên".
Loạt
đợt thử tên lửa của Bình Nhưỡng khiến chính phủ các nước trong khu vực,
Washington cùng giới quan sát lo ngại Triều Tiên đang tạo đà cho một
cuộc thử hạt nhân.
Cộng đồng tình báo Hàn Quốc nhận định vụ thử
hạt nhân lần thứ 7 của Triều Tiên có thể diễn ra trong giai đoạn từ ngày
16/10 đến ngày 7/11, cận kề bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Quá trình chuẩn bị ở
bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã hoàn tất.
Triều Tiên đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân 6 lần kể từ năm 2006, gần nhất hồi tháng 9/2017.
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 07 -10-2022 ( Cập nhật liên tục )
xxx
*******************
Anh nói Ukraine thu hơn 400 xe tăng Nga
Bộ
Quốc phòng Anh nhận định Ukraine thu ít nhất 440 xe tăng, 650 thiết
giáp Nga trong chiến dịch phản công và tái triển khai chúng ra mặt trận.
"Các
thiết bị quân sự của Nga bị bắt và tái sử dụng chiếm tỷ lệ lớn trong
khí tài của Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo ngày
7/10.
"Ukraine có thể bắt được ít nhất 440 xe tăng chủ lực và
khoảng 650 thiết giáp khác của Nga từ khi chiến sự bắt đầu. Có khả năng
hơn một nửa đội xe tăng tham chiến của Ukraine là phương tiện bắt được", báo cáo có đoạn.
Cơ quan này cho rằng các kíp xe tăng và thiết giáp Nga
không phá hủy mà bỏ lại khí tài nguyên vẹn trước khi rút lui hoặc đầu
hàng "cho thấy tình trạng huấn luyện kém và kỷ luật chiến đấu thấp".
"Với
việc đội hình Nga đang chịu áp lực nghiêm trọng tại một số khu vực và
quân nhân ngày càng xuống tinh thần, Nga có thể tiếp tục mất vũ khí hạng
nặng", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.
Nga chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Anh.
Hơn
7 tháng xảy ra chiến sự, Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công ở
miền nam và miền đông đất nước trong vài tuần qua, giành lại nhiều vùng
lãnh thổ rộng lớn. Lực lượng Nga hồi đầu tháng 9 bỏ lại nhiều khí tài
còn nguyên vẹn khi rút khỏi tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine.
Ukraine
gần đây mở đợt tiến công ở tỉnh miền nam Kherson, tái kiểm soát nhiều
khu định cư, sau nỗ lực phản công đạt nhiều kết quả ở tỉnh đông bắc
Kharkov.
Bản đồ tác chiến do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 4/10
cho thấy lực lượng Nga đã phải rút khỏi nhiều vùng lãnh thổ tại tỉnh
Kherson, trong đó có khu vực dọc bờ tây sông Dnieper.
Celeste
Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế,
ngày 3/10 nhận định Ukraine đang trên đà đẩy lùi lực lượng Nga phía bờ
tây sông Dnieper.
"Đó sẽ là thất bại lớn
đối với Nga vì điều này sẽ càng ngáng đường Nga kiểm soát Odessa, một
trong các mục tiêu họ đề ra hồi đầu năm", bà Wallander nói, đồng thời
kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
TT Biden: Lời đe dọa của ông Putin mang lại nguy cơ chiến tranh hủy diệt
Reuters
3-4 minutes
Tổng
thống Mỹ Joe Biden mới đây đưa ra nhận định rằng lời đe dọa sử dụng vũ
khí hạt nhân ở Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa thế giới
đến gần ‘Armageddon’ hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ cuộc Khủng
hoảng tên lửa Cuba trong thời Chiến tranh Lạnh. ‘Armageddon’ - một thuật
ngữ trong Kinh Thánh - thường được hiểu là cuộc chiến tranh cuối cùng
hủy diệt cả thế giới.
Ông Putin vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ 70
với lời chúc mừng nồng nhiệt từ các quan chức Nga. Nhưng với cuộc xâm
lược của ông đã bước qua tháng thứ bảy, dường như ông ít tham gia các sự
kiện trước công chúng, trái ngược với chỉ một tuần trước, khi ông tổ
chức một buổi hòa nhạc lớn trên Quảng trường Đỏ để tuyên bố sáp nhập gần
1/5 lãnh thổ Ukraine.
Ông Biden cho rằng viễn cảnh bại trận
có thể khiến ông Putin tuyệt vọng đến mức sử dụng vũ khí hạt nhân, rủi
ro lớn nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ John Kennedy và nhà lãnh đạo Liên Xô
Nikita Khrushchev đối đầu về vụ tên lửa ở Cuba vào năm 1962.
“Chúng
ta đã không đối mặt với viễn cảnh Armageddon kể từ thời Tổng thống
Kennedy và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba”, ông Biden phát biểu tại New
York. “Lần đầu tiên kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba, chúng ta lại có mối
đe dọa trực tiếp về sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu trên thực tế mọi việc
vẫn tiếp tục đi theo đường hướng hiện nay”.
Ông Putin ‘không đùa
khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh
học hoặc hóa học, bởi vì quân đội của ông ta có thể nói là đang chiến
đấu quá tệ”, ông Biden nói.
Mối lo ngại cho đến nay là viễn cảnh
Nga triển khai cái gọi là vũ khí hạt nhân ‘chiến thuật’ - thiết bị tầm
ngắn sử dụng trên chiến trường - thay vì vũ khí ‘chiến lược’ lắp trên
các tên lửa tầm xa mà Washington và Moscow đã dự trữ kể từ Chiến tranh
Lạnh.
Nhưng ông Biden cho rằng nó không tạo ra khác biệt nhiều:
“Tôi không nghĩ có khả năng dễ dàng (sử dụng) vũ khí hạt nhân chiến
thuật mà không dẫn đến chiến tranh hủy diệt”.
Ông Ramzan Kadyrov,
lãnh đạo của Chechnya, khu vực từng ly khai mà ông Putin đã tái chiếm
hai thập kỷ trước, đã chúc mừng ‘một trong những nhân vật có ảnh hưởng
và nổi bật nhất trong thời đại chúng ta, người yêu nước số một trên thế
giới’.
Nhưng các sự kiện ăn mừng công khai dường như rất chừng
mực. Một đoạn video được lan truyền trên các kênh mạng xã hội thân Nga
cho thấy một đám đông vài trăm thanh niên ở trung tâm St Petersburg vẫy
cờ Nga. Họ được quay từ trên cao trong lúc cầm những chiếc ô màu đỏ thể
hiện dòng chữ ‘Putin - Tổng thống của tôi’.
Ông Putin đã cảnh báo
rằng ông sẽ sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết, bao gồm cả kho vũ
khí hạt nhân của Nga, để bảo vệ đất Nga, mà bây giờ ông nói bao gồm bốn
khu vực Ukraine vừa được sáp nhập.
Trong bài phát biểu trước Viện
Lowy của Úc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho rằng NATO nên
thực hiện tấn công phủ đầu vào Nga để ngăn chặn nước này sử dụng vũ khí
hạt nhân.
*************
Ukraine kêu gọi lính Nga hạ vũ khí
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov kêu gọi quân đội Nga hạ vũ khí, cam kết sẽ bảo đảm "tính mạng và an toàn".
"Các
bạn vẫn có thể cứu nước Nga khỏi thảm kịch và cứu quân đội Nga khỏi sự
sỉ nhục. Chúng tôi đảm bảo tính mạng, an toàn và công lý cho tất cả ai
từ chối chiến đấu ngay lập tức. Chúng tôi cũng cam kết mở phiên tòa với
những kẻ ban hành các lệnh phạm pháp", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine
Oleksiy Reznikov nói trong video được công bố hôm nay.
Ông Reznikov cho biết thêm các binh sĩ Nga đã bị Điện Kremlin "lừa dối và phản bội".
"Họ
dễ dàng nói với các bạn rằng mọi người đã hy sinh anh dũng trong trận
chiến chống lại NATO, điều vốn không có thật. Đúng là các nước NATO đang
cấp vũ khí cho chúng tôi, nhưng chính những người lính Ukraine đang
dùng vũ khí này đối đầu với các bạn", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng
định, thêm rằng Kiev chỉ đang giành lại lãnh thổ của mình.
Nga chưa phản hồi về phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Hơn
7 tháng xảy ra chiến sự, Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công ở
miền nam và miền đông đất nước trong vài tuần qua, giành lại nhiều vùng
lãnh thổ rộng lớn. Tổng thống UkraineVlodymyr Zelensky hôm 6/10 yêu cầu NATO tấn công phủ đầu ngăn Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.
Tổng thống NgaVladimir Putin tuần này ký văn kiện sáp nhập 4 tỉnh
ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson vào lãnh thổ.
Kiev chỉ trích đây là động thái bất hợp pháp và tuyên bố sẽ không đàm
phán với chính quyền Tổng thống Putin. Moskva cũng tuyên bố lệnh động
viên với mục đích điều thêm 300.000 binh lính tới chiến trường Ukraine.
Nhà
hoạt động nhân quyền người Belarus Ales Bialiatski đang bị bỏ tù, và tổ
chức nhân quyền Memorial của Nga cùng với tổ chức nhân quyền Ukraine
Trung tâm Tự do Dân sự đã được tuyên dương với giải Nobel Hòa bình 2022
hôm thứ Sáu.
Ủy ban Nobel Na Uy tại Oslo đã đưa ra
thông báo vào thứ Sáu, cho biết giải thưởng đã thuộc về ''ba nhà vận
động xuất sắc về nhân quyền, dân chủ và chung sống hòa bình ở các nước
láng giềng Belarus, Nga và Ukraine.''
Ủy ban Nobel Na
Uy nói: "Những người đoạt giải Hòa bình đại diện cho xã hội dân sự ở
nước sở tại. Họ đã thúc đẩy quyền chỉ trích quyền lực và bảo vệ các
quyền cơ bản của công dân trong nhiều năm."
Người đứng
đầu ủy ban Nobel Na Uy, Berit Reiss-Andersen, nhận xét: "Họ đã nỗ lực
xuất sắc để ghi lại tội ác chiến tranh, vi phạm nhân quyền và lạm dụng
quyền lực. Họ cùng nhau chứng minh tầm quan trọng của xã hội dân sự đối
với hòa bình và dân chủ.”
Người chiến thắng năm ngoái là nhà báo Dmitry Muratov của Nga và Maria Ressa của Philippines.
Ales Bialiatski là ai?
Ales Bialiatski là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Belarus, hiện đang bị giam trong tù mà không qua xét xử.
Ông Bialitski, 60 tuổi, là người sáng lập Trung tâm Nhân quyền Viasna (Mùa xuân) của đất nước, được thành lập vào năm 1996.
Ông phản đối cuộc đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình trên đường phố của nhà lãnh đạo độc tài của Belarus Alexander Lukashenko.
"Ông
ấy đã cống hiến cả cuộc đời của mình để thúc đẩy dân chủ và phát triển
hòa bình ở quê nhà", ủy ban giải thưởng Nobel cho biết.
Ông Bialitski lần đầu tiên bị bắt và bỏ tù vào năm 2011-14 vì tội trốn thuế mà ông luôn phủ nhận.
Ông
đã bị bắt giữ một lần nữa vào năm 2020 sau các cuộc biểu tình lớn về
điều mà phe đối lập nói là các cuộc bầu cử gian lận ở Belarus đã giữ ông
Lukashenko nắm quyền.
Ủy ban cho biết: “Bất chấp những
khó khăn cá nhân to lớn, ông Bialiatski đã không nhượng bộ một chút
trong cuộc chiến đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Belarus.”
Memorial đã bị Nga đóng cửa
Memorial
được thành lập vào năm 1987 và sau khi Liên Xô sụp đổ, đã trở thành một
trong những cơ quan giám sát nhân quyền nổi bật nhất của Nga.
Họ tập trung vạch trần những lạm dụng và tàn bạo của thời kỳ Stalin.
Nhóm này đã bị tòa án Nga đóng cửa vào năm ngoái.
Kể từ đó, Memorial đã thành lập một nhóm mới, Memorial, Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền, hoạt động mà không có tư cách pháp nhân.
Còn
Trung tâm Tự do Dân sự có trụ sở tại Kyiv, được thành lập vào năm 2007,
đã hoạt động để củng cố xã hội dân sự của Ukraine đồng thời thúc đẩy
hơn nữa pháp quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Giải Nobel Hòa bình được trao như thế nào?
Mỗi
năm, ủy ban cho phép đề cử từ một nhóm lớn các chuyên gia, chẳng hạn
như học giả, nhà lập pháp và những người đã nhận trước đó.
Người
chiến thắng được mời đến Na Uy để thuyết trình và nhận giải thưởng trị
giá 10 triệu kronor Thụy Điển (gần 900.000 USD; 917.000 Euro).
Giải thưởng hòa bình được trao cho những người đã "làm nhiều nhất hoặc tốt nhất cho tình huynh đệ giữa các quốc gia."
Tuy
nhiên, giải thưởng này không phải là không có tranh cãi, vì trước đây
đã được trao cho những cá nhân bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Đây
là giải Nobel duy nhất không được trao ở Thụy Điển mà được trao tại
Oslo bởi chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, với sự tham dự của Vua Harald V
của Na Uy.
Alfred Nobel đã thành lập giải thưởng trong di chúc của mình trước khi ông qua đời vào năm 1896.
Alfred Nobel (1833-1896) sinh ra tại Stockholm, Thụy Điển.
Ông
để lại phần lớn số tiền của mình cho việc thành lập "giải thưởng cho
những người, trong năm trước đó, mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân
loại" trong ngành vật lý, hóa học, y học, văn học, và hòa bình.
Alfred
Nobel, người phát minh ra thuốc nổ và vật liệu nổ quân sự, đã lập nên
giải thưởng nổi tiếng để ông có thể để lại di sản tốt hơn sau khi bị chỉ
trích vì "tìm cách giết nhiều người nhanh hơn bao giờ hết."
Các giải Nobel khác của năm 2022
Giải
Nobel Y học 2022 ngày 3/10 vinh danh nhà di truyền học tiến hóa người
Thụy Điển Svante Pääbo "về những khám phá liên quan đến bộ gene của tông
người đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của con người".
Ủy
ban Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm nói: "Bằng cách tiết lộ
những khác biệt về gene giúp phân biệt người sống với các loài giống
người đã tuyệt chủng, khám phá của Paabo cung cấp cơ sở để khám phá điều
gì khiến chúng ta trở thành con người độc nhất vô nhị."
Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 4/10 công bố chủ nhân của giải Nobel Vật lý năm 2022.
Họ nêu tên các nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo).
Ba
vị được ca tụng nhờ "các thí nghiệm với các photon vướng víu, thiết lập
sự vi phạm các bất đẳng thức Bell và tiên phong trong khoa học thông
tin lượng tử".
Về giải Nobel Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa
học Hoàng gia Thụy Điển công bố ba nhà khoa học Carolyn R. Bertozzi
(Mỹ), Morten Meldal (Đan Mạch) và Karl Barry Sharpless (Mỹ) là chủ nhân.
Viện
hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển giải thích: “Sử dụng các phản ứng
sinh trực giao, các nhà nghiên cứu đã giúp cải tiến các dược phẩm chữa
ung thư, hiện đang được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng.”
Ngày 6/10, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học 2022 thuộc về nữ văn sĩ Pháp Annie Ernaux.
Bà
được ca tụng "vì lòng dũng cảm và sự nhạy bén sắc lạnh bà sử dụng để
khám phá ra gốc rễ, sự bất hòa và những hạn chế của ký ức cá nhân".
Giải Nobel Kinh tế không được nêu trong di chúc của Alfred Nobel.
Nhưng
giải kinh tế, có tên chính thức là Giải thưởng Sveriges Riksbank về
khoa học kinh tế, được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển lập ra năm 1968.
Giải Nobel kinh tế năm 2022 sẽ được công bố vào thứ Hai.
Lễ trao giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Kinh tế được tiến hành tại Stockholm, Thụy Điển.
Còn lễ trao giải Nobel Hòa bình diễn ra tại Oslo, Na Uy.
Chiến tranh Ukraina : Biden cảnh báo nguy cơ « tận thế » hạt nhân
Thanh Hà
4-5 minutes
Vào lúc quân đội Nga bị đẩy lui trên chiến trường Ukraina, Matxcơva đe dọa sử dụng « mọi phương tiện để bảo vệ lãnh thổ », hàm ý kể cả vũ khí nguyên tử, tổng thống Mỹ Joe Biden báo động : « Chúng ta chưa bao giờ đối mặt với kịch bản tận thế kể từ thời Kennedy ».
Tham
dự một cuộc họp tại New York nhằm gây quỹ cho đảng Dân Chủ hôm
06/10/2022, tổng thống Hoa Kỳ so sánh việc Matxcơva đe dọa sử dụng « mọi phương tiện để bảo vệ lãnh thổ
» với khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Khi đó Liên Xô đã điều tên lửa
đến Cuba, sát cạnh lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó cũng là một giai đoạn, dưới thời
tổng thống John F. Kennedy và lãnh đạo Ban Chấp Hàng Trung Ương đảng
Cộng Sản Liên Xô, Nikita Khrushev, bang giao giữa Washington và Matxcơva
cực kỳ căng thẳng.
Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, tới nay Nhà
Trắng vẫn khẳng định không có thông tin cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ
khí nguyên tử để giải quyết dứt điểm xung đột Ukraina. Tuy nhiên Hoa Kỳ
theo dõi sát tình hình. Cũng nhân cuộc họp hôm qua tại New York, tổng
thống Biden lưu ý, Vladimir Putin « không đùa khi ông nêu lên khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuận hay vũ khí hóa học, vũ khí sinh học
», bởi vì theo chủ nhân Nhà Trắng, quân đội Nga quá tồi. Joe Biden nói
là ông không biết Vladimir Putin sẽ phải làm gì để thoát khỏi bế tắc
hiện nay mà « không mất thể diện, và không mất một phần lớn quyền lực » tại Nga.
Tại
Ukraina, quân đội của chính quyền Kiev tiếp tục chiến dịch phản công
trên nhiều mặt trận từ đầu tháng Chín tới nay, giành lại từ tay quân đội
Nga được gần hết khu vực trong vùng Kharkiv ở phía đông bắc. Lực lượng
Ukraina cũng đã chiếm lại được nhiều địa điểm then chốt tại miền đông.
Hôm qua tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận « chỉ riêng từ ngày
01/10 quân Ukraina đã giành lại được hơn 500 km vuông chung quanh khu
vực Kherson, giải phóng hàng chục các thành phố và thị trấn ».
Với
đà tiến này, phát biểu qua cầu truyền hình với các lãnh đạo 44 nước
châu Âu họp tại Praha trong khuôn khổ thượng đỉnh Cộng Đồng Chính Trị
Châu Âu, ông Zelensky kêu gọi quốc tế tăng viện trợ quân sự cho Kiev để «
thiết giáp của Nga không tiến vào Vacxava hay Praha ».
Nga triệu đại sứ Pháp để phản đối Paris viện trợ quân sự cho Ukraina
Cũng
trong ngày 06/10, đại sứ Pháp tại Matxcơva, Pierre Lévy bị bộ Ngoại
Giao Nga triệu mời lên nhằm phản đối Paris cung cấp vũ khí cho Ukraina.
Lệnh triệu đại sứ Pháp diễn ra đúng vào lúc, tổng thống Emmanuel Macron
đang tham dự thượng đỉnh ở Praha và xác nhận « nghiên cứu khả năng giao thêm 12 khẩu đại bác Caesar cho Kiev ». Từ tháng Hai đến nay, Pháp đã cung cấp nhiều trang thiết bị quân sự cho Ukraina trong đó có 18 khẩu Caesar.
*************
Bộ chỉ huy quân đội miền nam Ukraine khẳng định: Đã tái chiếm thêm 400km2 đất ở Kherson
Lực lượng Ukraine hành quân ở vùng Donetsk ở miền đông nước này ngày 5-10 - Ảnh: AFP
Bộ chỉ huy quân đội miền nam Ukraine khẳng định nước này đã tái chiếm hơn 400km2 lãnh thổ ở Kherson trong vòng chưa đầy một tuần, trong khi phương Tây siết các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
"Chúng tôi không nói hướng nào nhưng hơn 400km2
ở vùng Kherson đã được giải phóng. Chúng tôi đang tiến về phía trước",
người phát ngôn Natalia Gumeniuk của Bộ chỉ huy quân đội miền nam
Ukraine nói với Hãng thông tấn Ukrinform. Kherson là một trong bốn vùng ở
Ukraine mà Nga vừa sáp nhập.
Tại vùng vừa mới sáp nhập
khác là Zaporizhzhia, Hãng tin AFP dẫn lời chính quyền Ukraine nói rằng
Nga tiếp tục không kích dữ dội tại khu vực này. Chiến sự nóng bỏng sau
khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký luật sáp nhập và bổ nhiệm lãnh
đạo lâm thời tại bốn vùng trên, gồm vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông
Ukraine.
Trên mặt trận ngoại giao, Liên minh châu Âu (EU) ngày
5-10 cũng nhất trí về các biện pháp trừng phạt thứ tám đối với Nga. Các
biện pháp trừng phạt này sẽ gồm cấm nhập khẩu sản phẩm thép, gỗ, giấy và
các hàng hóa khác từ Nga cũng như cấm cung cấp một loạt dịch vụ như
công nghệ thông tin, kỹ thuật và pháp lý cho các công ty Nga.
EU
cũng cấm nhập khẩu sản phẩm chế tạo máy, kỹ thuật gia dụng, sản phẩm hóa
học, nhựa và thuốc lá từ Nga. Các biện pháp này sẽ áp dụng giá trần với
dầu mỏ của Nga. Ngoài ra, hàng chục cá nhân của Nga cũng bị đưa vào
danh sách trừng phạt.
Gói trừng phạt này sẽ được thảo luận tại hội
nghị không chính thức lãnh đạo các nước EU dự kiến diễn ra trong ngày 6
và 7-10 tại CH Czech.
“Chúng tôi đang tiếp tục đánh vào nền kinh
tế chiến tranh của Nga, hạn chế năng lực xuất nhập khẩu của Nga và đang
nhanh chóng giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của
Nga...”, Đài RT dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell,
cho biết.
Dù vậy, ông Borrell khẳng định các nước thành viên của
EU sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng biện pháp ngoại
giao "nếu hoàn cảnh cho phép".
***************
Tin thế giới ngày 7-10: Bộ trưởng, tướng Nga bị chê bai; Phi hành gia Nga, Mỹ cập bến ISS
Khoảnh khắc tàu vũ trụ chở các phi hành gia Mỹ, Nga và Nhật Bản chuẩn bị "cập bến" ISS - Ảnh chụp từ clip
* Bất chấp căng thẳng trên mặt đất, phi hành gia Nga, Mỹ cùng bay đến ISS.
Bốn phi hành gia gồm hai người Mỹ, một người Nga và một người Nhật đã
đến Trạm không gian quốc tế (ISS) an toàn rạng sáng nay 7-10 (giờ Việt
Nam) sau hành trình gần 30 tiếng.
Sứ mệnh không gian lần này do
tàu vũ trụ Crew Dragon và tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX của Mỹ
thực hiện, theo Hãng tin Reuters. Việc phi hành gia Anna Kikina, 38
tuổi, của Nga được đưa lên ISS bằng tàu vũ trụ của tỉ phú Elon Musk cho
thấy sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực không gian vẫn duy trì, bất
chấp các căng thẳng địa chính trị trên mặt đất.
Các phi hành gia
dự kiến sẽ thực hiện khoảng 200 thí nghiệm trong suốt thời gian 150 ngày
trên ISS, trong đó có nhiều thí nghiệm tập trung vào nghiên cứu y học
như in 3D mô người đến nghiên cứu vi khuẩn được nuôi cấy trong môi
trường vi trọng lực.
* Tướng lĩnh Nga hứng chỉ trích từ quan chức vùng mới sáp nhập.
Trong video dài hơn 4 phút lan truyền trên mạng xã hội Nga ngày 6-10,
ông Kirill Stremousov - người được Nga bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng
Kherson vừa sáp nhập từ Ukraine - đã chỉ trích công khai Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các tướng lĩnh.
"Nếu
anh là một bộ trưởng quốc phòng mà để xảy ra tình trạng như vậy, với tư
cách là sĩ quan, anh nên tự bắn mình đi", ông Stremousov nêu chỉ trích,
cho rằng ông Shoigu và tướng lĩnh không hiểu gì về các vấn đề ở tiền
tuyến.
Hiện Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng về đoạn video trên.
Việc các chỉ trích công khai và xúc phạm các tướng lĩnh Nga đến từ trong
chính hệ thống chính quyền Nga là rất hiếm, theo Reuters.
* Mỹ trừng phạt người tìm mua vũ khí cho chính quyền quân sự Myanmar. Trong
thông báo ngày 6-10 (giờ Mỹ), Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ áp đặt các
biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Myanmar Aung Moe Myint cũng như
công ty do ông thành lập - Công ty TNHH Quốc tế Dynasty - và hai giám
đốc của công ty này.
Ông Aung Moe Myint, người là con trai của một
sĩ quan quân đội, bị Mỹ cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
mua vũ khí của chính quyền quân sự Myanmar sau cuộc đảo chính tháng
2-2021.
Trong một thông báo riêng sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng
tuyên bố cấm nhập cảnh với cựu cảnh sát trưởng Myanmar và Thứ trưởng Nội
vụ Than Hlaing vì liên quan các hành vi mà Washington cho là vi phạm
nhân quyền.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với đoàn quan chức Cơ
quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 6-10 tại Kiev. Trong đó
phía IAEA khẳng định nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là của Ukraine -
Ảnh: REUTERS
* Tái phát COVID-19 sau khi dùng thuốc Paxlovid có thể do phản ứng miễn dịch quá mạnh.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Chính phủ Mỹ công bố ngày 6-10 cho
thấy tình trạng tái dương tính hay tái phát các triệu chứng sau 5 ngày
dùng thuốc điều trị Paxlovid của Pfizer có thể không do phản ứng miễn
dịch suy yếu.
Các triệu chứng tái phát có thể được thúc đẩy một
phần bởi phản ứng miễn dịch mạnh mẽ với virus còn sót lại trong đường hô
hấp, các tác giả nghiên cứu giải thích. Họ kết luận rằng thuốc không
cản trở phản ứng miễn dịch như một số người đã lo sợ. Tổng thống Mỹ Joe
Biden và bác sĩ Anthony Fauci đều là những người tái dương tính sau 5
ngày uống Paxlovid.
* Mỹ tìm cách kềm giá dầu thế giới.
Thất vọng với kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô của nhóm OPEC+, Tổng
thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chính quyền của ông sẽ xem xét mọi biện pháp
khả dĩ để kiềm chế giá dấu thế giới tăng cao.
"Có rất nhiều lựa
chọn thay thế nhưng chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định", nhà lãnh đạo
Mỹ trả lời khi được hỏi tại Nhà Trắng ngày 6-10 (giờ Mỹ). Ông Biden cũng
tuyên bố bản thân không hối tiếc vì đã tới Saudi Arabia, nước có ảnh
hưởng lớn trong OPEC+ và cho biết chuyến đi là vì mục đích chính trị,
không phải dầu mỏ.
* Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc bác đề xuất thảo luận về tình hình Tân Cương.
Với 19 quốc gia bỏ phiếu chống, 11 quốc gia phiếu trắng và chỉ có 17
nước tán thành, đề xuất thảo luận về tình hình Tân Cương (Trung Quốc)
tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bị bác bỏ ngày 6-10.
Trung
Quốc, nước nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu chống, đã gọi kết quả bỏ
phiếu là "một chiến thắng dành cho các nước đang phát triển, chiến thắng
cho công lý và sự thật". Phương Tây cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân
quyền của người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số tại Tân Cương, điều
mà Bắc Kinh luôn phủ nhận.
Gánh đay mưu sinh
Một
người công nhân Bangladesh đang còng lưng "cõng" mớ đay sợi nặng hơn
50kg. Bangladesh hiện là nhà sản xuất đay sợi lớn thứ hai thế giới, loại
nguyên liệu thô được dùng làm vải đay và các sản phẩm được nhiều người
sống thân thiện với môi trường lựa chọn - Ảnh: Syed Mahabubul Kader/ZUMA
Press Wire/REX/Shutterstock
*************
EU trừng phạt Nga vì sáp nhập lãnh thổ Ukraine
EU áp đặt gói trừng phạt mới với Nga, mở rộng các lệnh cấm thương mại và cá nhân liên quan việc Moskva sáp nhập 4 tỉnh Ukraine.
Gói
trừng phạt thứ tám được công bố trên trang web của Uỷ ban châu Âu hôm
nay và có hiệu lực ngay lập tức nhằm đáp trả Nga vì "hành động gây hấn
với Ukraine, tổ chức trưng cầu dân ý giả và sáp nhập bất hợp pháp các
tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia, cũng như việc Moskva phát
lệnh động viên một phần và liên tục đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng
loạt".
Theo gói trừng phạt mới, Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh cấm sâu rộng đối với việc cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho người Nga.
"Các
lệnh cấm hiện tại đối với tiền điện tử đã được thắt chặt bằng cách cấm
tất cả ví, tài khoản hoặc dịch vụ liên quan tài sản tiền điện tử, bất kể
số lượng ví là bao nhiêu", theo thông báo.
Sau khi Visa và
Mastercard rời thị trường Nga đầu năm nay và một số ngân hàng bị loại
khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT, tiền điện tử, đặc biệt là
stablecoin USDT, đã trở thành một trong những cách phổ biến nhất để
người Nga chuyển tiền ra nước ngoài.
Quyết
định về áp giá trần dầu thô Nga, một trong những vấn đề thu hút sự quan
tâm nhất, sẽ được đưa ra sau khi chi tiết được thảo luận trong EU và
G7.
30 cá nhân và 7 thực thể ở Nga bị thêm vào danh sách đen của
EU, trong đó có quan chức do Nga bổ nhiệm ở các khu vực mới sáp nhập,
quan chức quốc phòng Nga và các công ty liên quan quốc phòng.
Na
Uy, quốc gia không phải thành viên EU, hôm nay cũng thông báo sẽ hạn chế
tàu cá Nga vào cảng nước này. Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt cho
biết từ nay các tàu cá Nga sẽ chỉ được phép ghé ba cảng và phải chịu
kiểm tra an ninh trước khi cập cảng.
Gói trừng phạt mới được công bố một ngày sau khi Tổng thống Nga ký văn kiện chính thức sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine
gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. Liên Hợp Quốc cùng nhiều
nước phương Tây chỉ trích hành động này là "bất hợp pháp", đồng thời
kêu gọi các quốc gia cùng tổ chức quốc tế từ chối công nhận quyết định
của Nga.
EU trước đó đã áp 7 vòng trừng phạt với Nga sau khi nước
này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2. Lệnh trừng phạt đã nhắm
vào các lĩnh vực thiết yếu của Nga như vàng và năng lượng. Mikhail
Ulyanov, đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna,
tháng trước nói rằng phương Tây đã áp 11.000 lệnh trừng phạt với Nga.
Đại
học Yale, một trong những đại học lâu đời nhất ở Mỹ, nhận định nền kinh
tế Nga bị ảnh hưởng nặng từ lệnh trừng phạt phương Tây và các doanh
nghiệp quốc tế rút khỏi thị trường. Trong khi đó, giới chức Nga thừa
nhận nền kinh tế gặp khó khăn, nhưng khẳng định Moskva chống chọi tốt
với đòn trừng phạt của phương Tây.
Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, RT)
***************
Thụy Điển phát hiện bằng chứng Nord Stream bị phá hoại
Thụy
Điển cho biết điều tra hiện trường đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã
củng cố nghi ngờ "vụ phá hoại tổng thể" liên quan các vụ nổ.
"Sau
khi hoàn tất điều tra hiện trường, Cơ quan An ninh Thụy Điển có thể kết
luận rằng đã xảy ra các vụ nổ tại Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trong
vùng đặc quyền kinh tế Thụy Điển", Cơ quan An ninh Thụy Điển hôm nay cho
biết.
Theo cơ quan này, hai đường ống bị hư hại nhiều. Họ đã lấy
được một số vật liệu tại hiện trường và sẽ phân tích. "Bằng chứng củng
cố những nghi ngờ về phá hoại tổng thể", cơ quan an ninh cho hay.
Cơ
quan Công tố Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố riêng rằng không còn
áp hạn chế ở khu vực khí đốt bị rò rỉ. Giới chức Thụy Điển trước đó
thông báo khu vực có bán kính 5 hải lý (khoảng 9 km) từ vị trí rò rỉ là
vùng cấm tàu thuyền qua lại.
Châu Âu đang điều tra 4 vụ rò rỉ liên
quan ba đường ống của hai tuyến Nord Stream dưới biển Baltic, nghi do
phá hoại song từ chối nêu đích danh bên chịu trách nhiệm. Thụy Điển và
Đan Mạch dẫn đầu điều tra do sự cố xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế
hai nước này.
Nga bày tỏ nghi ngờ phương Tây dính líu đến sự cố và cho rằng Mỹ là bên có lợi, trong khi Mỹ phủ nhận liên quan đến vụ rò rỉ.
Các
nhà điều hành Nord Stream tuần này cho biết không thể kiểm tra đoạn bị
hư hỏng do chính quyền Đan Mạch và Thụy Điển áp đặt các hạn chế. Nga hôm
nay nói được thông báo qua kênh ngoại giao rằng không thể tham gia cuộc
điều tra. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển trước đó nói với Điện Kremlin
rằng không thể để nước khác tham gia điều tra.
Ngoại trưởng Đan
Mạch Jeppe Kofod cho hay bộ của ông không yêu cầu Nga đứng ngoài cuộc
điều tra, nhưng lực lượng đặc nhiệm do cảnh sát đứng đầu giữa Đan Mạch,
Thụy Điển và Đức sẽ phụ trách điều tra.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva sẽ kiên quyết tiến hành "cuộc
điều tra toàn diện và công khai", bao gồm các quan chức Nga và tập đoàn
năng lượng Gazprom. "Không cho phép chủ sở hữu đường ống chứng kiến cuộc
điều tra đồng nghĩa họ có điều gì đó cần che giấu", bà nói.
Sau
sự cố rò rỉ trên các tuyến Nord Stream, các quốc gia châu Âu tăng cường
an ninh và giám sát quanh hạ tầng quan trọng dễ bị tấn công. Hải quân
Anh và Na Uy điều chiến hạm tới canh gác đường ống dẫn khí đốt ở Biển
Bắc.
Na Uy còn triển khai binh sĩ tới gác tại các nhà máy xử lý
dầu khí lớn trên đất liền, trong khi Italy tăng cường giám sát hệ thống
năng lượng và cáp viễn thông dưới biển.
Tập đoàn Gazprom của Nga
ngày 3/10 thông báo có thể chuyển khí đốt qua đường ống cuối cùng còn
nguyên trên tuyến Nord Stream 2, song điều này cần kinh phí và thời gian
phù hợp. Đức hồi tháng 2 đình chỉ dự án Nord Stream 2, vài ngày trước
khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nord Stream 2 chưa đi vào
hoạt động thương mại sau khi được hoàn tất tháng 9/2021, nhưng vẫn chứa
đầy khí đốt để cân bằng áp suất dưới đáy biển.
Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)
*************
Ukraine nói giải phóng 400 km2 ở Kherson
Ukraine nói rằng quân đội nước này đã giành lại hơn 400 km2 ở tỉnh miền nam Kherson, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập khu vực này.
Phát ngôn viên bộ chỉ huy quân đội miền nam Ukraine Natalia Gumeniuk hôm nay cho biết toàn bộ diện tích này được giải phóng kể từ đầu tháng 10, tức trong vòng chưa đầy một tuần.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5/10 thông báo ba ngôi làng
Novovoskrensenske, Novohryhorivka và Petropavlivka ở Kherson đã được tái
kiểm soát, cho thấy các lực lượng Ukraine đang tiến qua phần lớn khu
vực nông thôn của Kherson.
"Ba khu định cư đã được giải phóng khỏi cuộc trưng cầu dân ý giả và hiện ổn định", ông nói.
Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn chưa thể tiến gần thủ phủ Kherson và các khu vực chiến lược quan trọng khác.
Ukraine
gần đây mở đợt tiến công ở Kherson, tái kiểm soát nhiều khu định cư,
sau nỗ lực phản công đạt nhiều kết quả ở tỉnh đông bắc Kharkov. Bản đồ
tác chiến do Bộ Quốc phòng Nga
công bố ngày 4/10 cho thấy lực lượng Nga đã phải rút khỏi nhiều vùng
lãnh thổ tại tỉnh Kherson, trong đó có khu vực dọc bờ tây sông Dnieper.
Kirill
Stremousov phó lãnh đạo cơ quan quân sự - dân sự tỉnh Kherson do Nga bổ
nhiệm, ngày 5/10 thừa nhận lực lượng Ukraine đạt bước tiến ở phía bắc
tỉnh Kherson, nhưng cho rằng "tình hình không đến mức nghiêm trọng".
Celeste
Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế,
ngày 3/10 nhận định Ukraine đang trên đà đẩy lùi lực lượng Nga phía bờ
tây sông Dnieper. "Đó sẽ là thất bại lớn đối với Nga vì điều này sẽ càng
ngáng đường Nga kiểm soát Odessa, một trong các mục tiêu họ đề ra hồi
đầu năm", bà Wallander nói, đồng thời kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế
tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Lực lượng Nga kiểm soát hầu
hết tỉnh Kherson, một trong 4 tỉnh Nga mới sáp nhập vào lãnh thổ.
Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục phản công để giành lại lãnh thổ và không
đàm phán với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin còn nắm quyền.
*************
Chiến sự ngày 224: Ukraine nói tiến quân, Nga nói không
Thụy Miên
6-8 minutes
Ngày
6.10, trên Facebook, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thông tin,
từ ngày 21.9 đến nay, các lực lượng vũ trang của nước này đã giải phóng
93 khu định cư ở vùng đông bắc Ukraine.
Hình ảnh cho thấy lính Ukraine chụp trước bảng chỉ đường vào làng Hrekivka thuộc Luhansk
chụp từ đài cnn
Quân đội Ukraine cho biết đã tiến sâu 55 km vào phần lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát và lấy lại quyền quản lý hơn 2.400 km2 lãnh thổ.
Ukraine nói tiếp tục tiến quân ở Kherson
Trong
bản cập nhật tình hình hôm nay, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga buộc
phải lui quân ở tỉnh Kherson do bị lực lượng Ukraine đe dọa đường tiếp
tế. Báo cáo này nhận định: “Các đơn vị Ukraine đẩy lùi chiến tuyến thêm
20km về phía nam, chủ yếu đạt tiến bộ dọc theo bờ đông sông Ingulets và
bờ tây sông Dnieper, nhưng chưa đe dọa được các vị trí phòng thủ chính
của Nga”.
Theo tình báo quốc phòng Anh, phía Nga có thể xem hướng
tiến công của Ukraine nhắm vào thành phố Novaya Kakhovka là một trong
những nguy cơ lớn nhất, do cây cầu bắc qua sông Dnieper gần thành phố
này hiện là một trong số ít các tuyến đường tiếp tế còn lại.
Xem nhanh: Ngày 224 chiến dịch, Ukraine tiếp đà thắng khoét vào Kherson, nội bộ Nga nổi sóng
Sau
những bước lùi liên tiếp trên chiến trường trong vài tuần qua, quân đội
Nga, cụ thể là Bộ Quốc phòng và giới tướng lĩnh, đang hứng chịu rất
nhiều áp lực và chỉ trích từ trong nước. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc
phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Andrey Kartapolov đã chỉ trích Bộ
Quốc phòng nước này vì bưng bít thông tin về tình hình thực tế trên
chiến trường.
Còn tại Luhansk, Tỉnh trưởng Serhiy Hayday xác nhận
các đơn vị Ukraine đã quay lại Luhansk và sẽ tiếp tục di chuyển về hướng
đó. Một ngày trước Đài CNN đưa tin lực lượng Ukraine đã tiến vào làng
Hrekivka thuộc tỉnh này, dựa trên bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Hayday cũng thừa nhận chỉ mới nhìn thấy bức ảnh này.
Hàng dài xe cộ tại chốt biên giới Vaalimaa giữa Nga và Phần Lan
afp/getty
Bao nhiêu người Nga đã rời nước?
Bên
cạnh đó, Thứ trưởng quốc phòng Ukraine Hanna Maliar dẫn các nguồn tình
báo nước này phát hiện phía Nga đang gặp nhiều vấn đề với lệnh động viên
cục bộ do Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi tháng trước.
Trên
Telegram, ông Maliar nói rằng tình báo Ukraine ghi nhận một số lượng
đáng kể đàn ông trong độ tuổi tòng quân đã rời nước Nga hoặc tìm cách
trả tiền để không nhận giấy triệu tập.
Trong khi đó, Điện Kremlin thừa nhận không có số liệu chính xác về những người đã tháo chạy khỏi nước Nga sau lệnh động viên.
Tổng thống Putin ra sắc lệnh "sửa sai", giảm đối tượng sinh viên nhập ngũ
Trước câu hỏi của Tạp chí Forbes,
người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng có lẽ không đến 700.000 công dân
Nga rời nước kể từ khi ông Putin phát lệnh động viên vào ngày 21.9.
“Tôi không có số liệu chính xác, nhưng còn xa mới đến 700.000 người”, ông Peskov nói.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
afp/getty
Tổng giám đốc IAEA đến Kyiv
Ông
Rafael Mariano Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc
tế (IAEA), lên đường đến Kyiv nhằm thảo luận kế hoạch thành lập vùng an
toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sau khi Tổng thống
Nga Vladimir Putin tuyên bố nhà máy là tài sản của liên bang Nga.
Sau khi đến Kyiv, ông Grossi sẽ đến Moscow bàn về kế hoạch này, theo thông báo của IAEA.
“Nhu
cầu thiết lập Vùng Bảo vệ An toàn và An ninh Hạt nhân (NSSPZ) xung
quanh Zaporizhzhia ngày càng cấp bách hơn bao giờ hết”, ông Grossi đăng
trên tài khoản Twitter.
Ngoài ra, IAEA cũng cho hay hiện có một số
kế hoạch mở lại một trong 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy, hiện
trong tình trạng tạm ngừng hoạt động.
Chính quyền Moscow cũng xác nhận ông Grossi sẽ đến Nga.
Phát ngôn chính thức của Việt Nam
Trong
cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết
Việt Nam quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình gần đây liên
quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Bà Hằng nói: “Việt Nam kêu
gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện
pháp hoà bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp
quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ của các quốc gia”.
***********
12 chiến đấu cơ Triều Tiên áp sát biên giới Hàn Quốc
Quân đội Hàn Quốc thông báo 12 chiến đấu cơ Triều Tiên tập trận gần biên giới nước này, khiến Seoul điều 30 tiêm kích ứng phó.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm nay cho biết 8 tiêm kích và 4 oanh tạc cơ Triều Tiên "dàn đội hình bay về phía bắc ranh giới trên không giữa hai miền và được cho là đã tiến hành các cuộc tập trận không đối đất".
Hàn Quốc đã triển khai 30 tiêm kích để ứng phó động thái của Triều Tiên. Bình Nhưỡng hiện chưa bình luận về thông tin này.
Triều
Tiên gần đây liên tiếp thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Nước này
sáng nay tiếp tục khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển
phía đông, lần thử tên lửa thứ 6 của Triều Tiên trong vòng 12 ngày qua.
Một tên lửa trong vụ thử bay cao 50 km, đạt tầm xa 800 km và nhiều khả
năng "sử dụng quỹ đạo bất thường" trong hành trình.
Mỹ
và nhiều quốc gia đồng minh lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
là "hành động khiêu khích" và "gây bất ổn". Bình Nhưỡng tuyên bố những
đợt phóng tên lửa gần đây là "biện pháp đáp trả" các cuộc tập trận chung
giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Mỹ và Hàn Quốc những tuần gần đây tăng cường tập trận quân sự
chung, có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, với các nội
dung chống hạm, chống ngầm cùng nhiều hoạt động khác. Bình Nhưỡng lên
án đây là "sự leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên".
Loạt
đợt thử tên lửa của Bình Nhưỡng khiến chính phủ các nước trong khu vực,
Washington cùng giới quan sát lo ngại Triều Tiên đang tạo đà cho một
cuộc thử hạt nhân.
Cộng đồng tình báo Hàn Quốc nhận định vụ thử
hạt nhân lần thứ 7 của Triều Tiên có thể diễn ra trong giai đoạn từ ngày
16/10 đến ngày 7/11, cận kề bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Quá trình chuẩn bị ở
bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã hoàn tất.
Triều Tiên đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân 6 lần kể từ năm 2006, gần nhất hồi tháng 9/2017.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .