1.
Nguồn từ Nga công nhận chiến trường phía bắc Kherson sụp đổ và đưa ra
bản đồ cho thay sự thay đổi lớn của mặt trận này chỉ trong có 4h:
Russian media Rybar's latest map shows how dire the situation is in northern Kherson for Russia. These maps are 4 hours apart. pic.twitter.com/d8ZrxOdLZS
Trong vòng 72h qua, quân Ukraina giành lại được hơn 2 000 km2 lãnh thổ từ tay quân Nga:
Kherson:
In the past 72 hours, Ukraine has liberated 2,000+ sq kms in Kherson
alone. Ukraine is now in artillery range of the entire Russian army
stranded across the river.
Novopetrivka
in Kherson region. Show this to everyone who supports and justifies
russian pseudoreferenda. Are you sure these people voted for joining
russia? pic.twitter.com/C9dDi7A3Em
Bất kể hình ảnh chiến trường gửi về, đài Nga ở Kherson vẫn hô hào chiến thắng và cho rằng đó là phim giả:
“Chúng tôi không lùi, chúng tôi đang tấn công!” – thực tại ảo mà truyền hình Nga vẫn cố đưa:
2.
Tình hình chiến trường phía bắc giữa Lyman-Kupyansk cũng không sáng sủa
gì hơn cho phía Nga, khi quân Ukraina chọc thủng phòng tuyến của họ ở
gần thành phố Kreminna và chiếm được một đoạn đường số 66, cắt đứt liên
lạc giữa hai trọng trấn chính của Nga ở mặt trận này là Kreminna và
Svatove:
…đồng thời tràn qua sông Oskil và đẩy lùi quân Nga về chỉ còn cách Svatove có 10 km:
Lính Nga bên trong Svatove công nhận quân Ukraina đang tới gần:
Russians don’t even hide it because they know we are here. A soldier Russian from Svatove:
“The frontline is several kilometers from the city. Civilians are evacuated”.
Quân Ukraina đã chính thức quay trở lại tỉnh Lugansk.
Viva Ukraina!
*************
Quân đội Ukraine đột phá ở miền nam tiến tới Kherson
3-4 minutes
Laurence Peter và Matt Murphy
BBC News
Quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trên sông Dnieperở đông bắc Kherson, một thành phố chiến lược ở miền nam Ukraine hiện bị Nga chiếm giữ.
Quân
đội Nga và các quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực đã thông tin về
cuộc phản công. Họ cho biết Nga đã phòng thủ bằng hỏa lực dày đặc.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "có những khu dân cư mới được giải phóng ở một số khu vực".
Ở phía đông, quân đội Ukraine đã tiến vào vùng Luhansk do Nga kiểm soát.
Trong
bài phát biểu buổi tối, Tổng thống Zelensky cho biết "giao tranh ác
liệt vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực", nhưng không đưa ra chi tiết.
Ngày
1/10, lực lượng Ukraine đã tái chiếm Lyman, thị trấn trung tâm quan
trọng ở phía đông, nằm gần biên giới Luhansk. Trước đó, quân đội Nga đã
biến Lyman thành một căn cứ hậu cần.
Các lực lượng ủy
nhiệm của Nga ở Luhansk cho biết quân đội Ukraine đã tiến được vài km
vào khu vực Luhansk. Các báo cáo cho thấy binh lính Ukraine đang tiến về
các thị trấn Kremenna và Svatove bị Nga chiếm đóng ở Luhansk.
Ở
phía nam, Vladimir Saldo, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson, cho biết
quân đội Ukraine đã đột phá đến gần Dudchany, một thị trấn trên sông
Dnieper cách chiến tuyến khoảng 30 km về phía nam. Người Ukraine gọi con
sông này là Dnipro.
“Ukraine đang chiếm giữ một số khu
dân cư”, ông Saldo nói. Một số báo cáo của Nga cho thấy Ukraine hiện tại
đã chiếm được Dudchany.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng
Nga, Igor Konashenkov, cho biết các xe tăng Ukraine "áp đảo về số lượng"
đã "thọc sâu" vào phía nam Zolota Balka, ngôi làng từng đánh dấu tiền
tuyến trước đó trên sông Dnepr. Ông Konashenkov tuyên bố quân đội Nga đã
giết khoảng 130 binh lính Ukraine trong cuộc giao tranh.
Theo
ông Saldo, hai tiểu đoàn Ukraine đã cố gắng tiếp cận nhà máy thủy điện
Kakhovka, cách Kherson khoảng 70 km về phía đông. Nhà máy điện nằm ở
thành phố cảng Nova Kakhovka.
Hãng Reuters đưa tin, cuộc phản công của Ukraine đang nhắm vào các đường tiếp tế cho 25.000 quân Nga ở bờ tây sông Dnieper.
Từ
phía tây bắc của mặt trận Kherson, Ukraine đã pháo kích gây thiệt hại
nặng nề cho cầu Antonivsky, một tuyến huyết mạch quan trọng của quân đội
Nga trong thành phố.
Kherson và Luhansk là hai trong số
bốn vùng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố là một phần của
Nga, sau cái gọi là “các cuộc trưng cầu dân ý” bị Kyiv và các đồng minh
phương Tây tố cáo là gian lận. Nga không hoàn toàn kiểm soát bất kỳ khu
vực nào trong bốn nơi này.
Tình hình quân sự đảo ngược
chỉ vài giờ sau tuyên bố của ông Putin hôm 30/09 và một buổi hòa nhạc
lớn tại Quảng trường Đỏ ở Moscow để kỷ niệm tuyên bố sáp nhập lãnh thổ.
Kyiv
đã tuyên bố sẽ chiếm lại tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập, bao
gồm cả Crimea, bị quân đội Nga chiếm giữ vào năm 2014.
Bộ
Quốc phòng Nga cho biết những binh lính dự bị được huy động theo lệnh
động viên một phần của Tổng thống Putin hồi tháng trước đang tham gia
đợt huấn luyện tác chiến cường độ cao ở các vùng Luhansk và Donetsk, vốn
đang bị phía Nga kiểm soát.
Điện Kremlin có kế hoạch huy động khoảng 300.000 quân dự bị - mặc dù Putin không đặt ra giới hạn.
Điện Kremlin: Sáp nhập và rút lui ‘không mâu thuẫn’ giữa lúc Ukraine giành thắng lợi
VOA Tiếng Việt
3 minutes
Cùng
lúc Tổng thống Vladimir Putin hoàn tất thủ tục giấy tờ cho việc sáp
nhập bốn khu vực của Ukraine vào thứ Tư 5/10, Điện Kremlin tuyên bố
“không có mâu thuẫn gì” giữa việc quân Nga rút lui và cam kết của ông
Putin rằng những khu vực này sẽ luôn là một phần của Nga.
Trong
lần mở rộng lãnh thổ Nga lớn nhất trong vòng ít nhất nửa thế kỷ, ông
Putin đã ký các đạo luật công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Cộng
hòa Nhân dân Luhansk (LNR), vùng Kherson và vùng Zaporizhzhia sáp nhập
vào Nga.
Thủ tục pháp lý về việc sáp nhập tới 18% lãnh thổ Ukraine
được hoàn tất khi các lực lượng Nga đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc phản
công của Ukraine tại các khu vực này, đặc biệt là phía bắc Kherson và
phía tây Luhansk.
Khi được hỏi liệu có mâu thuẫn giữa tuyên bố
hùng hồn của ông Putin với thực tế quân Nga đang rút lui trên thực địa
hay không, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói: “Không có
bất kỳ mâu thuẫn nào. Những khu vực này sẽ mãi mãi ở bên nước Nga và sẽ
quay về [với Nga]”.
Từ ngữ trong các văn bản luật pháp về việc sáp
nhập không hề nói rõ về đường biên giới chính xác mà Nga tuyên bố đối
với các vùng lãnh thổ sáp nhập, và ông Peskov từ chối làm rõ về điều
này.
“Một số vùng lãnh thổ sẽ vẫn quay về [với Nga] và chúng tôi
sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của những người bày tỏ mong muốn chung sống
với Nga”, ông Peskov nói.
Theo Reuters, tình trạng đối chọi giữa
một loạt các thất bại trên chiến trường và ngôn ngữ hùng hồn từ Điện
Kremlin về nước Nga có thể làm dấy lên lo ngại trong giới tinh hoa Nga
về việc tiến hành chiến tranh.
Nga đã tuyên bố sáp nhập sau khi tổ
chức cuộc trưng cầu dân ý tại các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine.
Các chính phủ phương Tây và Kyiv nói các cuộc bỏ phiếu vi phạm luật pháp
quốc tế và mang tính cưỡng ép, không mang tính đại diện.
Hơn bảy
tháng sau cuộc chiến khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gây ra
cuộc đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba
năm 1962, những mục tiêu cơ bản nhất của Nga cho đến nay vẫn chưa đạt
được.
Các khu vực đang bị sáp nhập không phải tất cả đều nằm trong
tầm kiểm soát của lực lượng Nga và các lực lượng Ukraine gần đây đã đẩy
lùi đối phương.
Cùng với Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014,
tổng số khu vực mà ông Putin tuyên bố sáp nhập đã lên tới hơn 22% lãnh
thổ Ukraine, mặc dù biên giới chính xác của 4 khu vực mà ông đang sáp
nhập cuối cùng vẫn chưa được làm rõ.
Ukraine giành lại những ngôi làng ở Kherson từ Nga
5-7 minutes
Paul Kirby
BBC News
Quân đội Ukraine đã giải phóng một ngôi làng quan trọng ở khu vực phía nam Kherson, thúc ép Nga tiếp tục phải rút lui.
Bộ
Quốc phòng Ukraine đã đăng một đoạn video cho thấy lữ đoàn hải quân số
35 đã treo cờ Ukraine ở ngôi làng Davydiv Brid, trong bối cảnh có thông
tin Ukraine tái chiếm những ngôi làng gần đó.
Quân đội Nga đã bị buộc rút lui ở phía đông bắc Ukraine.
Binh sĩ Nga hiện đang bị đẩy lùi về phía nam.
Những
thất bại mới nhất của quân Nga diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir
Putin ký sắc lệnh sáp nhập bốn vùng Ukraine, trong khi giao tranh vẫn
diễn ra ở cả bốn khu vực.
Vụ sáp nhập không mang tính chính danh theo luật pháp quốc tế.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố các sắc lệnh này vô giá trị và không mang tính pháp lý.
Hôm
4/10, Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với ông Zelensky và đảm bảo
rằng Mỹ sẽ không bao giờ công nhận việc sáp nhập của Nga. Hai nhà lãnh
đạo cũng thảo luận về khoản viện trợ trị giá 625 triệu USD, bao gồm cả
các giàn phóng hỏa tiễn cơ động cao Himars.
Nga vẫn kiểm
soát thành phố Kherson, thủ phủ của khu vực, ở phía nam. Nhưng sự kiểm
soát của Nga ngày càng yếu trên toàn bộ khu vực phía bắc sông Dnieper,
hay còn được gọi là Dnipro trong tiếng Ukraine.
Trong 48
giờ qua, các lực lượng Ukraine đã tiến về phía nam dọc theo bờ tây của
con sông, và các đơn vị Nga hiện cũng buộc phải rút lui khỏi một số khu
dân cư ở phía bắc Kherson.
Ông Zelensky cho biết quân
đội Ukraine đã thực hiện những "bước đi nhanh, mạnh mẽ" ở miền nam
Ukraine và giải phóng "hàng chục khu dân cư" chỉ trong tuần này.
“Cờ
Ukraine lại bay trên ngôi làng Davydiv Brid”, Bộ Quốc phòng Ukraine
tuyên bố trên mạng xã hội. Người dân quay lại cảnh binh lính Ukraine đi
bộ qua ngôi làng.
Trong bài phát biểu tối 4/10, ông
Zelensky cho biết các ngôi làng Lyubimivka, Khreshchenivka, Zolota
Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka Oleksandrivka và Mala Oleksandrivka
cũng đã được giải phóng, và đây "chưa phải là danh sách đầy đủ".
Thứ
trưởng Nội vụ Ukraine, Yevhen Enin cho biết 50 thị trấn và làng mạc đã
được Ukraine giành lại và khoảng 3,500 công dân đã được tự do ở Kherson,
nhưng không tiết lộ trong khoảng thời gian nào.
Bộ Quốc
phòng Nga sau đó cho hay quân đội Nga đã mất tinh thần và cố gắng phá
hủy các cây cầu nhằm làm chậm bước tiến của Ukraine.
Kirill Stremousov, một quan chức do Điện Kremlin bổ nhiệm ở Kherson, nói với người dân rằng: "Không có lý do gì để hoảng sợ".
Hiện
tại chưa có xác nhận rằng các ngôi làng ở phía đông bắc Davydiv Brid
cũng đã thất thủ và phát ngôn viên quân đội Nga không đề cập đến tổn
thất ở đó.
Nhưng trên các bản đồ được sử dụng để minh
họa các khu vực mà Nga kiểm soát, rõ ràng đã không còn các ngôi làng
Arkhanhelske và Velyka Oleksandrivka ở phía đông bắc, và Dudchany trên
bờ sông Dnieper.
Blogger quân sự của Nga, Rybar cho biết
quân đội quyết định rút lui vì có nguy cơ bị bao vây. “Không rõ đường
tiếp xúc mới sẽ ở đâu”, ông nói.
Phó thị trưởng Kherson
đang phải lưu vong, Roman Holovnia cho biết: "Nhiều khu dân cư đã bị san
phẳng - một số khu dân cư hầu như không còn tòa nhà nào nguyên vẹn."
Ông nói thêm rằng cư dân của thành phố đang chờ đợi quân đội Ukraine, mà họ biết rằng đang tiến đến.
Trong số 320.000 người sống ở Kherson trước chiến tranh, hiện chỉ còn 100.000 người, ông Holovnia nói.
Quân
đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các đường tiếp tế của Nga ở Kherson
trong nhiều tuần, phá hủy một số cây cầu bắc qua sông. Nhưng cuộc tiến
công về phía nam của họ cho đến nay vẫn chậm.
Kherson đã
nhanh chóng bị quân Nga chiếm đóng từ khi cuộc chiến nổ ra, khi binh
lính Nga tràn vào khu vực từ bán đảo Crimea được sáp nhập năm 2014.
Ukraine
đã có nhiều chiến công quan trọng hơn ở Kharkiv, phía đông bắc và
Donetsk, giành lại được địa điểm quan trọng về mặt chiến lược Lyman hôm
1/10. Thị trấn Lyman là một phần của Donetsk nhưng được coi là cửa ngõ
dẫn đến Luhansk, khu vực bị Nga chiếm đóng gần như hoàn toàn.
Phóng
viên BBC Orla Guerin, đưa tin từ Lyman, cho biết hiện nay có rất ít
thường dân ở đó, trong khi có nhiều thi thể binh sĩ Nga mặc quân phục
bên ngoài thị trấn.
Kherson, Luhansk và Donetsk nằm
trong danh sách bốn khu vực của Ukraine đang bị Nga sáp nhập bất hợp
pháp, thế nhưng sự đắc thắng trong tuyên bố của Tổng thống Vladimir
Putin hôm 30/9 ngày càng cho thấy có vẻ quá sớm.
Một
blogger người Nga đã công bố tài khoản của hai người đàn ông mà anh ta
nói rằng là binh lính lực lượng ủy nhiệm của Nga ở Luhansk, những người
đã thoát khỏi vòng vây gần Lyman vào tuần trước.
"Chúng
tôi rời Lyman, nhưng chỉ mình chúng tôi - không có đạn dược, không có gì
cả. Mọi thứ đã bị thiêu rụi. Tất cả bạn bè và đồng đội của chúng tôi
đều nằm lại [đã chết]", một người tên Mikhei nói.
Cho
đến nay, Nga đã huy động hơn 200.000 quân kể từ khi Tổng thống Putin ra
sắc lệnh vào tháng trước, theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Mục
tiêu ban đầu của lệnh "động viên một phần" là 300.000 người, nhưng việc
chiêu mộ binh lính đã bị lu mờ bởi những câu chuyện về người Nga cố gắng
trốn quân dịch hoặc được cung cấp thiết bị kém chất lượng khi gia nhập
quân đội.
Riêng Kazakhstan cho biết hơn 200.000 người Nga đã đến quốc gia này qua đường biên giới trong hai tuần qua.
Ukraina : Quân Nga bị đẩy lùi ở chiến trường miền nam và miền đông
Thu Hằng
Trong
buổi tổng kết tình hình hàng ngày tối 04/10/2022, tổng thống Volodymyr
Zelensky khẳng định quân đội Ukraina đã tổ chức nhiều cuộc tấn công « mạnh » ở miền nam, « giải phóng đượcvài chục địa phương chỉ riêng trong tuần này », cùng thời điểm Nga chính thức sáp nhập 4 bốn vùng lãnh thổ chiếm đóng và ly khai ở miền đông và miền nam Ukraina.
Đà
tiến của quân đội Ukraina ở các vùng quan trọng Kharkiv (đông bắc) và
Kherson (miền nam) được bộ Quốc Phòng Nga gián tiếp xác nhận ngày 04/10
khi công bố nhiều bản đồ quân sự. Theo đó, quân Nga đã rút gần như hoàn
toàn khỏi bờ đông của sông Oskil (miền đông), khu vực cuối cùng trong
vùng họ còn chiếm đóng.
Ở mặt trận miền nam, quân đội Nga không thông báo rút quân, nhưng chính quyền thân Nga ở vùng chiếm đóng kêu gọi người dân « đừng hoảng loạn ».
Từ vài ngày nay, nhiều đoạn video của lính Ukraina trên mạng xã hội cho
thấy cờ Ukraina được treo ở nhiều ngôi làng phía bắc vùng Kherson.
Chánh văn phòng tổng thống Ukraina Andri Iermak đăng trên mạng Telegram
hình quốc kỳ Ukraina và một quả dưa hấu, nông phẩm chính của vùng
Kherson.
Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp với phương Tây
Lợi
thế mà Ukraina có được trên chiến trường hiện nay là nhờ vào vũ khí do
phương Tây cung cấp, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong cuộc điện đàm với đồng
nhiệm Zelensky ngày 04/10, tổng thống Joe Biden thông báo cung cấp thêm 4
hệ thống tên lửa Hirmars, cùng với 32 đại bác nòng ngắn Howitzer, 200
xe bọc thép và đạn dược cho chính quyền Kiev trong khuôn khổ gói viện
trợ mới trị giá 625 triệu đô la. Ông Zelensky đã cảm ơn Hoa Kỳ « liên tục ủng hộ quân sự và tài chính » để giúp Kiev chống cuộc xâm lược Nga.
Tuy nhiên, quyết định gia tăng viện trợ quân sự Ukraina của Washington bị đại sứ Nga ở Mỹ coi là « một mối đe dọa tức thì cho lợi ích chiến lược » của Matxcơva. Trên mang Telegram ngày 04/10, ông Anatoly Antonov viết : « Việc
Hoa Kỳ và đồng minh cung cấp thêm vũ khí không chỉ gây thêm bể máu và
nạn nhân mới mà còn thúc đẩy nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga
và các nước phương Tây ».
Mỹ, Hàn Quốc bắn nhiều tên lửa ra biển, một ngày sau Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Thanh Phương
3-4 minutes
Theo
bộ tổng tham mưu Hàn Quốc, hôm nay, 05/10/2022, quân đội Hàn Quốc và
quân đội Hoa Kỳ mỗi bên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS “để tấn công với độ chính xác cao vào một mục tiêu ảo trên biển Nhật Bản”.
Đây là hành động của liên minh Mỹ-Hàn nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng hôm
qua bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung gian ngang qua lãnh thổ Nhật
Bản.
Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cũng
xác nhận thất bại của vụ phóng tên lửa tầm ngắn thứ năm Hyunmoo-2. Tên
lửa này đã rơi ít lâu sau khi được bắn lên.
Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình:
“Sáng sớm hôm nay,
liên minh Mỹ Hàn tiếp tục bắn 4 tên lửa chiến thuật tầm ngắn (ATACMS)
vào các mục tiêu giả định trên biển. Tiếp theo kế hoạch răn đe, tàu sân
bay Reagan đã được điều động quay trở lại Hàn Quốc. Đây được xem là một
động thái bất thường của liên minh. Tham mưu trưởng liên quân giải thích
rằng điều này chứng tỏ khả năng tác chiến khẩn cấp của các lực lượng
tổng hợp trong việc ngăn chặn các hành động khiêu khích tiếp theo của
Bắc Triều Tiên. Và các hành động đáp trả đều được quyết định với sự tham
vấn bộ trưởng Quốc Phòng của Mỹ và Hàn Quốc.
Phía quân đội Hàn Quốc cũng bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tên Hyunmoo-2, tuy nhiên tên lửa này đã gặp trục trặc kỹ thuật và quay ngược về căn cứ ngay sau khi được phóng. Tuy không có thương vong nào được xác nhận cho tới lúc này, quân đội đang tích cực điều tra nguyên nhân của tai nạn.
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ tổ chức vào chiều hôm nay một cuộc họp công khai về vụ phóng tên lửa hôm qua của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, khó có khả năng Hội Đồng Bảo An ban hành các trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên, do Trung Quốc và Nga đã nhiều lần phản đối các trừng phạt bổ sung nhắm vào Bình Nhưỡng. Các nghị quyết trừng phạt thường chỉ được thông qua khi Bình Nhưỡng có những hành động khiêu khích quy mô lớn như thử hạt nhân hoặc bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)”.
Washington khẳng định bảo vệ Nhật Bản
Trong
một cuộc điện đàm hôm qua, tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Nhật
Bản Fumio Kishida đã cùng lên án vụ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo
ngang qua lãnh thổ Nhật Bản. Trong cuộc điện đàm này, tổng thống Biden
khẳng định cam kết “không gì lay chuyển” của Hoa Kỳ bảo vệ Nhật Bản.
Tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật còn bày tỏ quyết tâm
“tiếp tục các nỗ lực để hạn chế khả năng của Bắc Triều Tiên tiến hành
các chương trình phát triển bất hợp pháp các tên lửa đạn đạo và các vũ
khí hủy diệt hàng loạt”.
Về phần tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
Antonio Guterres, hôm qua, ông đã lên án hành động “leo thang” của Bình
Nhưỡng và kêu gọi chế độ Kim Jong Un nối lại đối thoại nhằm tiến tới “ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng được.”
**************
Tin thế giới 5-10: Mỹ và Hàn phóng 4 tên lửa; Ukraine nhận thêm nhiều vũ khí Mỹ
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: NHÀ TRẮNG, AFP
* Ông Biden điện đàm với ông Zelensky, công bố viện trợ thêm nhiều vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 4-10. Theo
Nhà Trắng, ông Biden cho biết sẽ viện trợ quân sự trị giá thêm 625
triệu USD cho Ukraine, trong đó có 4 bệ phóng tên lửa HIMARS, 16 khẩu pháo Howitzer cỡ 155mm, 75.000 quả đạn pháo 155mm, 200 xe chống phục kích chịu được mìn MaxxPro...
Trước
đó, Ukraine đã có 16 hệ thống HIMARS, được coi là một trong những công
cụ hiệu quả nhất trong kho vũ khí của Ukraine để đối phó lực lượng của
Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết kể từ ngày 24-2 đến nay Mỹ
đã viện trợ cho Ukraine hơn 16,8 tỉ USD. Ông Biden tái khẳng định chính
quyền của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ không
bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập thêm bốn vùng của Ukraine.
* Mỹ, Hàn Quốc phóng tên lửa để đáp trả Triều Tiên. Ngày
5-10, Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Hàn
Quốc và Mỹ đã phóng 4 tên lửa vào vùng biển phía đông Hàn Quốc, hay
thường được gọi là Biển Nhật Bản.
Quân đội Hàn Quốc
cho biết vụ phóng này nhằm đáp trả vụ Triều Tiên phóng một tên lửa đạn
đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm vào hôm 4-10.
* EU nhất trí trừng phạt thêm nhằm vào Nga. Ngày 4-10, trang Politico
dẫn các nguồn tin cho biết các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất
trí về gói trừng phạt thứ tám áp lên Nga, trong đó có áp giá trần với
dầu mỏ Nga. Các nguồn tin cho biết gói trừng phạt này sẽ được chốt vào
ngày 5-10.
Do khủng hoảng kinh tế và xã hội kéo dài, nhiều trẻ em Sri Lanka bắt đầu bị thiếu dinh dưỡng - Ảnh: REUTERS
* Sri Lanka cung cấp bữa trưa miễn phí cho thêm 1 triệu học sinh. Theo
Tân Hoa xã, ngày 4-10, người phát ngôn Nội các Sri Lanka Bandula
Gunawardena cho biết chính phủ nước này đã quyết định cung cấp bữa trưa
miễn phí cho thêm 1 triệu học sinh.
Theo ông Gunawardena,
các bộ trưởng trong nội các Sri Lanka đã phê chuẩn đề nghị của Tổng
thống Ranil Wickremesinghe. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Ông
Gunawardena nêu rõ: "Trong những tháng gần đây, có nhiều lo ngại về
tình trạng dinh dưỡng của học sinh. Có tin cho rằng do cuộc khủng hoảng
kinh tế, nhiều trẻ em tới trường mà không có gì để ăn sáng". Ông
Gunawardena nhấn mạnh, sáng kiến này sẽ giải quyết mối lo ngại trên.
Chính
phủ Sri Lanka đã cung cấp bữa trưa miễn phí cho 1,08 triệu học sinh với
chi phí 12 triệu USD/năm và số tiền này sẽ tăng gấp đôi khi có thêm 1
triệu học sinh được chính phủ cung cấp bữa trưa.
* Lãnh đạo IAEA sắp đến Ukraine và Nga.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael
Grossi sẽ đến Kiev và Matxcơva vào cuối tuần này. Theo IAEA, ông Grossi
sẽ "tiếp tục các cuộc tham vấn" về việc thiết lập một khu bảo vệ và đảm
bảo an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của
Ukraine.
* Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine đột ngột từ chức. Theo Hãng tin Reuters, Thống
đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Kyrylo Shevchenko đột ngột đệ đơn từ
chức vào ngày 4-10, với lý do "các vấn đề liên quan sức khỏe không thể
phớt lờ được".
Khi từ chức, ông nhắc lại những thành
công của Ngân hàng trung ương Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Nga -
Ukraine nổ ra, bao gồm hoạt động không bị gián đoạn của hệ thống tài
chính, ngăn chặn sự hoảng loạn trên thị trường ngoại hối...
"Ngân hàng trung ương Ukraine tiếp tục đóng vai trò là nền tảng của quá trình phục hồi kinh tế trong thời kỳ hậu chiến" - ông Shevchenko khẳng định.
* Tai nạn máy bay ở Mali, phi công Nga thiệt mạng. Theo
Hãng tin AFP, một phi công Nga và một nhân viên trên mặt đất đã thiệt
mạng vào ngày 4-10 khi một chiếc máy bay - Nga chuyển giao cho lực lượng
vũ trang của Mali gần đây - bị rơi gần thành phố Gao, miền bắc quốc gia
Tây Phi này. Thêm 10 người, gồm hai dân thường và tám thành viên quân đội, bị thương.
“Tháp” người
Các
thành viên trong đội Colla Xiquets de Reus xếp lại với nhau tạo thành
một “tháp người” trong một cuộc thi tại TP Tarragona, Catalonia, Tây Ban
Nha. (EPA-EFE)
**************
Chiến sự ngày 222: Nga khó giữ các thị trấn chiến lược tại miền nam Ukraine
Vi Trân
5-7 minutes
Cuộc
tiến công của Ukraine tại tỉnh Kherson ở miền nam trong những ngày gần
đây được cho là đang tiến triển nhanh và giúp lực lượng này giành lại
nhiều lãnh thổ nhất tại khu vực từ khi chiến sự bùng phát.
Các
quan chức phương Tây ngày 4.10 nhận xét Nga đang có nguy cơ mất kiểm
soát các thị trấn chiến lược, đóng vai trò then chốt cho việc giữ được
thành phố Kherson và sau cùng là Crimea.
Theo tờ The Guardian,
các quan chức này cảnh báo việc chiến đấu dọc sông Dnipro không phải là
điều dễ dàng và tình hình tại miền nam có thể trở nên hỗn loạn khi lực
lượng Nga bị dồn về phía sông Dnipro trong khi giới lãnh đạo không thể
đồng ý rút khỏi Kherson.
Lực lượng Ukraine bắn rốc két tại Donetsk ngày 3.10
AFP
Nga không còn kiểm soát toàn bộ 4 vùng sáp nhập
Lực
lượng Ukraine được cho là đang tiến nhanh trong việc giành lại lãnh thổ
tại tỉnh Kherson ở miền nam, một trong 4 vùng sáp nhập vào Nga. Bên
cạnh đó, Ukraine cũng được cho là đã tiến vào tỉnh Luhansk ở miền đông
và cũng đang kiểm soát nhiều vùng tại Donetsk và Zaporizhzhia.
Bộ
Quốc phòng Nga ngày 4.10 công bố bản đồ cho thấy vùng do Moscow kiểm
soát tại miền đông và miền nam Ukraine đã nhỏ hơn nhiều so với một ngày
trước đó, theo Reuters.
Xem nhanh: Ukraine tiếp tục thắng lợi, Nga thay tướng, nhiều sai sót trong huy động tân binh
CIA nhận định về khả năng Nga sử dụng hạt nhân
Giám
đốc CIA William Burns đã được hỏi về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt
nhân tại Ukraine và trả lời rằng cần phải xem xét rất nghiêm túc tất cả
các hình thức đe dọa, theo tờ The Hill. "Chúng tôi chưa thấy
bất kỳ bằng chứng thực tế nào hôm nay trong cộng đồng tình báo Mỹ rằng
ông ấy đang tiến gần đến việc sử dụng, rằng một mối đe dọa sử dụng vũ
khí hạt nhân chiến thuật sắp xảy đến”, ông Burns nói.
Ngoại trưởng
Anh James Cleverly cùng ngày cảnh báo bất kỳ hành động nào sử dụng vũ
khí hạt nhân tại Ukraine cũng sẽ dẫn đến những hậu quả. Trong khi đó,
phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói Nga không muốn tham
gia vào những cuộc đấu khẩu về hạt nhân do phương Tây lan truyền, sau
khi tờ The Times của Anh loan tin Moscow có thể thử vũ khí hạt nhân gần biên giới Ukraine để cảnh báo.
CIA nói gì về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
Ukraine tuyên bố không đối thoại với Tổng thống Putin
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.10 ký sắc lệnh tuyên bố viễn
cảnh Ukraine đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không thể.
Đáp
lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga sẽ chờ tổng
thống đương nhiệm của Ukraine thay đổi lập trường, hoặc chờ một tổng
thống mới của Ukraine đưa ra lập trường vì lợi ích của nhân dân Ukraine,
theo đài RT **************
Tổng Giám đốc nhà máy điện hạt nhân Ukraine được trả tự do
Người
đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng
giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nơi Nga đang kiểm soát, đã
được trả tự do.
Theo
Pravda, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael
Grossi viết trên Twitter ngày 3/10 như sau: "Tôi hoan nghênh việc trả tự
do cho ông Ihor Murashov - Tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân
Zaporizhzhia. Tôi được xác nhận rằng, ông Murashov đã trở về gia đình an
toàn".
Cuối tuần trước, Ukraine kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Murashov và lên án vụ bắt giữ ông này là giam giữ trái phép.
Người
đứng đầu cơ quan hạt nhân Ukraine Energoatom, ông Petro Kotin cho biết,
lính tuần tra Nga đã bắt giữ ông Ihor Murashov vào khoảng 4h chiều ngày
30/9 khi ông Murashov đang trên đường từ nhà máy tới thành phố
Energoadar. Xe của ông Murashov bị chặn lại và vị giám đốc này phải ra
khỏi xe và bị đưa đi theo một hướng không rõ.
Ông Kotin cho biết,
ông Murashov là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất về an toàn hạt
nhân và bức xạ tại nhà máy điện Zaporizhzhia. Nhà máy này nằm ở vùng
Zaporizhzhia thuộc khu vực Nga đang kiểm soát. Zaporizhzhia cùng với ba
vùng khác của Ukraine là Kherson, Donetsk và Luhansk đã bỏ phiếu sáp
nhập vào Nga.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở điện hạt
nhân lớn nhất châu Âu, gần đây trở thành tâm điểm căng thẳng sau khi Nga
và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công vào nhà máy này cũng
như những khu vực xung quanh nó, làm dấy lên những lo ngại về một thảm
họa nguyên tử.
Các cuộc pháo kích xung quanh nhà máy Zaporizhzhia
đã thúc đẩy Kiev và các đồng minh phương Tây của nước này kêu gọi phi
quân sự hóa các khu vực xung quanh các cơ sở hạt nhân ở Ukraine.
Một
nhóm giám sát viên của Liên Hợp Quốc đã tới nhà máy Zaporizhzhia vào
đầu tháng 9 và IAEA đã thúc đẩy Ukraine và Nga đồng ý thiết lập một khu
vực an ninh xung quanh nhà máy để tìm cách tránh bất kỳ tai nạn hạt nhân
nào.
Iran bác tin bán UAV chiến đấu cho Nga, EU lên kế hoạch đào tạo ***************
Nga thay tư lệnh Quân khu miền Tây, quân Ukraine tiến sâu vào Luhansk
Chính quyền thân Nga thừa nhận quân đội Ukraine đang trên đà phản công và tiến sâu vào Luhansk.
Theo
CNN, trong ngày 3/10 (giờ địa phương), ông Andrey Marochko, chỉ huy
quân sự Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho biết, Ukraine đang
tiếp tục tiến sâu vào vùng Luhansk, sau khi kiểm soát được thị trấn
Lyman.
"Tôi biết lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt qua biên giới
hành chính của LPR, và đang tập trung để chuẩn bị tấn công Lysychansk.
Tuy vậy, đối phương đang bước vào một 'hố lửa' và sẽ sớm bị tiêu diệt",
ông Marochko nói.
Cũng
liên quan tới tình hình ở Luhansk, chính quyền LPR cho biết, Ukraine đã
thực hiện nhiều cuộc đột kích với sự yểm trợ của pháo binh vào bên
trong thành phố Kremennaya. Tuy nhiên, chiến dịch này đã vấp phải sự
kháng cự mạnh mẽ từ phía lực lượng phòng thủ thân Nga. Ngoài ra, Kiev
cũng đang tập trung quân đội ở các thị trấn Svatove và Kreminna (vẫn do
Nga kiểm soát), và được dự báo sẽ sớm tiến hành tập kích.
Người dân Cộng hòa Czech góp tiền mua xe tăng cho Ukraine
Theo
Reuters, trong ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng cảm ơn
người dân Cộng hòa Czech vì đã tổ chức quyên tiền để mua xe tăng cho
Kiev.
"Tôi cảm ơn những người dân Cộng hòa Czech, các bạn là những
công dân đầu tiên mua được một xe tăng chiến đấu đúng chuẩn", Thứ
trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis nói.
Được
biết, chương trình quyên góp này do đại sứ quán Ukraine tại Prague phát
động, nhận được sự ủng hộ của 11.288 người với tổng số tiền là 1,31
triệu USD. Khoản tiền này dùng để mua một xe tăng T-72 Avenger, ngoài
ra, đại sứ quán sẽ tiếp tục nhận đóng góp từ người dân Czech để mua đạn
dược cho chiến xa.
Bên cạnh chương trình này, người dân Cộng hòa Czech đã ủng hộ tổng cộng 51,72 triệu USD cho Kiev, tính tới cuối tháng 9.
Lực lượng phòng thủ tại nhà máy Azovstal đoàn tụ cùng gia đình
Theo
Sky News, trong ngày 3/10 (giờ địa phương), những người lính cố thủ tại
nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã được đoàn tụ với người thân ở Thổ
Nhĩ Kỳ.
Các
sĩ quan Denys Prokopenko, Serhii Volynskyi, Sviatoslav Palamar, Denys
Shleha và Oleh Homenko đã trở thành tù binh kể từ tháng 5, sau khi Nga
kiểm soát hoàn toàn Mariupol. Trong đợt trao đổi tù binh mới nhất giữa 2
phe, họ đã được trả tự do.
Nga thay tư lệnh Quân khu miền Tây
Theo
CNN, theo hồ sơ từ Cơ quan đăng ký nhà nước, Đại tướng Roman Berdnikov
đã được phê chuẩn làm chỉ huy mới của Quân khu miền Tây. Vai trò này
trước đó do Tướng Alexander Zhuravlyov đảm nhiệm.
Quân khu miền Tây
là một trong 5 quân khu của lực lượng vũ trang Nga. Việc thay tư lệnh
xảy ra trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là gặp tổn thất ở mặt trận
đông bắc Ukraine vào tháng trước. Bên cạnh đó là việc phải rút khỏi thị
trấn Lyman ở vùng gần đây ************
Ukraine tiến sâu vào Kherson và Lugansk, Nga muốn chiếm lại Lyman
Quân
đội Ukraine đã chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ hơn tại các khu vực bị Nga
sáp nhập trong lúc tiến sâu hơn vào thành phố Kherson và củng cố trận
địa phía đông.
Trong bài phát biểu đêm 3-10, Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky cho biết "có những khu vực mới được giải phóng", và
"giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực".
Diễn biến các cuộc phản công của Ukraine được bảo mật. Các phóng viên phần lớn đã phải tránh xa chiến trường.
Ngày 4-10, theo Đài BBC, các quan chức thân Nga ở Kherson đã xác nhận lực lượng Ukraine đang tiến công tại thành phố.
Ông
Vladimir Saldo, nhà lãnh đạo thân Nga ở Kherson, thừa nhận rằng các lực
lượng Ukraine đã tiến gần Dudchany, một thị trấn trên sông Dnipro. Con
sông này được người Nga gọi là Dnieper.
"Một số báo cáo của Nga cho biết Ukraine hiện đã tiếp quản Dudchany", ông Saldo nói.
Theo
ông Saldo, hai tiểu đoàn Ukraine đã cố gắng tiếp cận nhà máy thủy điện
Kakhovka (trên sông Dnipro), ở thành phố cảng Nova Kakhovka, vùng
Kherson.
Hãng tin Reuters đưa tin, cuộc tiến công của Ukraine đang nhắm vào các đường tiếp tế cho 25.000 quân Nga ở bờ tây sông Dnipro.
Người
phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết xe tăng Ukraine
"vượt trội về số lượng" đã tiến sâu vào phía nam Zolota Balka, một ngôi
làng ở Kherson. Ông Konashenkov tuyên bố người Nga đã giết khoảng 130
quân Ukraine trong cuộc giao tranh tại đó.
Trong khi đó, ở phía
đông, quân đội của Kiev tiếp tục tiến sâu vào Lugansk, vùng được
Matxcơva sáp nhập vào tuần trước và trước đó gần như hoàn toàn nằm dưới
sự kiểm soát của Nga.
Đầu tháng 10, lực lượng Ukraine đã tái chiếm
thị trấn trung tâm quan trọng Lyman ở phía đông, thuộc vùng Donetsk,
gần biên giới Lugansk. Quân đội Nga đã biến Lyman thành một căn cứ hậu
cần.
Một chỉ huy của lực lượng Nga ở Lugansk cho biết quân đội
Ukraine đã tiến vào được vài cây số trước khi bị tiêu diệt. Hiện các bên
chưa xác nhận thông tin này.
Trước những báo cáo về việc Ukraine
đang tiến quân ở Lugansk, một số blogger ủng hộ Điện Kremlin cho hay lực
lượng Nga đã nhận được lệnh rút lui.
Trong khi đó, theo Hãng
thông tấn RIA Novosti, lãnh đạo thân Nga ở Donetsk Denis Pushilin cho
biết phía Nga đang lên kế hoạch giành lại Lyman.
"Theo những thông
tin mà tôi có được, một tuyến phòng thủ khá nghiêm ngặt đang được xây
dựng tại thành phố Kreminna, vùng Lugansk", ông Pushilin nói.
Hơn
nữa, theo những báo cáo từ khu vực tiền tuyến, phía Ukraine dần từ bỏ
việc tiếp cận thành phố này từ nhiều phía khác nhau hay sử dụng pháo
binh.
Ông Pushilin giải thích thêm rằng để tiến vào Lyman, quân
Ukraine đã tăng cường tiến công từ hướng thành phố Bakhmut (Artyomovsk)
thuộc Donetsk, nhưng những ngày gần đây phía Ukraine đang rút quân dần
khỏi địa bàn thành phố này. Điều này sẽ mở ra con đường giúp Nga giành
lại thành phố Lyman **************
Gazprom dọa cắt khí đốt sang Moldova
Tập
đoàn khí đốt Nga cho biết họ có quyền ngừng hoàn toàn nguồn cung khí
đốt cho Moldova nếu nước này không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán.
"Gazprom
bảo lưu mọi quyền, trong đó có quyền dừng hoàn toàn nguồn cung trước
ngày 20/10 nếu đối tác vi phạm cam kết thanh toán", tập đoàn khí đốt
Gazprom của Nga thông báo hôm nay, đề cập đến công ty Moldovagaz của
Moldova.
Gazprom cáo buộc công ty Moldovagaz đã liên tục vi phạm
các điều khoản hợp đồng đến hạn thanh toán trong năm 2022 và nhiều lần
tìm cách thay đổi cam kết trong hợp đồng về khối lượng cung cấp.
Gazprom
thêm rằng họ luôn muốn hợp tác lâu dài và cùng có lợi với phía Moldova,
cũng như thường xuyên thông cảm và đáp ứng yêu cầu của đối tác. Tuy
nhiên, tập đoàn Nga cho biết do công ty năng lượng Ukraine Naftogaz đã
từ chối cung cấp dịch vụ trung chuyển khí đốt, nên họ buộc phải cắt giảm
1/3 lượng khí đốt sang Moldova, xuống còn 5,7 triệu mét khối mỗi ngày
trong tháng này.
Moldova,
một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, phụ thuộc vào nguồn cung
khí đốt của Nga. Giá khí đốt đã tăng vọt trong năm nay do hợp đồng với
Gazprom dựa trên giá khí đốt và dầu của thị trường giao ngay.
Oazu
Nantoi, nghị sĩ trong đảng cầm quyền của Moldova, chỉ trích động thái
của Gazprom là "một kiểu tống tiền". "Cộng hòa Moldova trả tiền mua khí
đốt và Gazprom có nghĩa vụ cung cấp khí đốt cho chúng tôi", Phó thủ
tướng Andrei Spinu, người phụ trách năng lượng của quốc gia này, bình
luận trên Telegram.
Spinu nói Moldova luôn thanh toán tiền khí
đốt, gồm cả phần trả trước, ngoại trừ một số khoản "chậm trễ nhỏ do giá
khí đốt tăng mạnh".
Vadim Ceban, giám đốc của Moldovagaz, cho biết
công ty của ông "sẽ nỗ lực hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng với Gazprom
trong tháng 10".
Các
chính phủ châu Âu cáo buộc Điện Kremlin vũ khí hóa năng lượng, cho rằng
chiến lược của Moskva là cắt giảm nguồn cung khí đốt để gây đau đớn cho
các hộ gia đình và doanh nghiệp ở châu lục, khiến người dân phản đối
chính sách trừng phạt hiện tại của châu Âu với Nga và buộc các nước
ngừng hỗ trợ cho Ukraine.
Nga
bác bỏ cáo buộc này, cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây cùng
những trục trặc kỹ thuật trên đường ống đã cản trở nước này chuyển khí
đốt cho châu Âu.
Thanh Tâm (Theo TASS, Reuters *************
Nga bác tin đồn sắp thử hạt nhân gần Ukraine
Điện
Kremlin bác thông tin trên báo Anh rằng ông Putin đã lệnh cho đoàn tàu
hạt nhân tới gần biên giới Ukraine để tiến hành một vụ thử.
"Truyền
thông, các chính trị gia và nguyên thủ phương Tây đang thi nhau đồn
đoán về các hoạt động hạt nhân của Nga. Chúng tôi không muốn tham gia
vào luận điệu đó", Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói trong
họp báo hôm nay.
Tuyên
bố được ông Peskov đưa ra khi trả lời yêu cầu bình luận về bài viết
ngày 3/10 trên tờ Times của Anh, trong đó cho hay NATO đã cảnh báo các
thành viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cho thấy Nga sẵn sàng
sử dụng vũ khí hủy diệt bằng cách thực hiện một vụ thử hạt nhân ở biên
giới Ukraine.
Tờ báo có trụ sở ở London dẫn các nguồn tin giấu tên
cho biết Nga đã di chuyển một đoàn tàu được cho là có liên quan tới
Tổng cục 12 thuộc Bộ Quốc phòng hướng về biên giới Ukraine. Tổng cục 12
là đầu mối chịu trách nhiệm về đầu đạn hạt nhân cũng như quá trình lưu
trữ, bảo trì, vận chuyển và bàn giao chúng cho các đơn vị quân đội Nga.
Những
đồn đoán về hoạt động hạt nhân của Nga được đưa ra sau khi ông Putin
ngày 21/9 ra lệnh động viên một phần lực lượng dự bị lần đầu tiên kể từ
Thế chiến II, dự kiến bổ sung 300.000 quân cho chiến dịch quân sự ở
Ukraine. Ông đồng thời cảnh báo phương Tây rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ
khí hạt nhân để bảo vệ "toàn vẹn lãnh thổ", trong đó có 4 tỉnh Ukraine
vừa sáp nhập.
Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin ngày 1/10 cho rằng Nga nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ
trên chiến trường Ukraine. Kadyrov cũng chỉ trích các chỉ huy quân sự
Nga sau hàng loạt thất bại, gần đây là việc Moskva rút quân khỏi thành
phố chiến lược Lyman.
Những lời đe dọa này đã khiến giới quan sát
và quan chức phương Tây lo ngại về nguy cơ Nga sử dụng đầu đạn hạt nhân
chiến thuật cỡ nhỏ trên chiến trường Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng
Nga sẽ "lợi bất cập hại" nếu sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại quốc gia láng giềng.
Ông
Peskov hôm 3/10 tuyên bố vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng dựa trên
những cơ sở được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân của Nga và chiến lược
quân sự của Nga "không dựa trên cảm tính".
Nga
là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới tính theo số lượng đầu đạn hạt
nhân mà nước này sở hữu. Moskva có tới 5.977 đầu đạn hạt nhân, trong
khi Mỹ có 5.428 đầu đạn, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
1.
Nguồn từ Nga công nhận chiến trường phía bắc Kherson sụp đổ và đưa ra
bản đồ cho thay sự thay đổi lớn của mặt trận này chỉ trong có 4h:
Russian media Rybar's latest map shows how dire the situation is in northern Kherson for Russia. These maps are 4 hours apart. pic.twitter.com/d8ZrxOdLZS
Trong vòng 72h qua, quân Ukraina giành lại được hơn 2 000 km2 lãnh thổ từ tay quân Nga:
Kherson:
In the past 72 hours, Ukraine has liberated 2,000+ sq kms in Kherson
alone. Ukraine is now in artillery range of the entire Russian army
stranded across the river.
Novopetrivka
in Kherson region. Show this to everyone who supports and justifies
russian pseudoreferenda. Are you sure these people voted for joining
russia? pic.twitter.com/C9dDi7A3Em
Bất kể hình ảnh chiến trường gửi về, đài Nga ở Kherson vẫn hô hào chiến thắng và cho rằng đó là phim giả:
“Chúng tôi không lùi, chúng tôi đang tấn công!” – thực tại ảo mà truyền hình Nga vẫn cố đưa:
2.
Tình hình chiến trường phía bắc giữa Lyman-Kupyansk cũng không sáng sủa
gì hơn cho phía Nga, khi quân Ukraina chọc thủng phòng tuyến của họ ở
gần thành phố Kreminna và chiếm được một đoạn đường số 66, cắt đứt liên
lạc giữa hai trọng trấn chính của Nga ở mặt trận này là Kreminna và
Svatove:
…đồng thời tràn qua sông Oskil và đẩy lùi quân Nga về chỉ còn cách Svatove có 10 km:
Lính Nga bên trong Svatove công nhận quân Ukraina đang tới gần:
Russians don’t even hide it because they know we are here. A soldier Russian from Svatove:
“The frontline is several kilometers from the city. Civilians are evacuated”.
Quân Ukraina đã chính thức quay trở lại tỉnh Lugansk.
Viva Ukraina!
*************
Quân đội Ukraine đột phá ở miền nam tiến tới Kherson
3-4 minutes
Laurence Peter và Matt Murphy
BBC News
Quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trên sông Dnieperở đông bắc Kherson, một thành phố chiến lược ở miền nam Ukraine hiện bị Nga chiếm giữ.
Quân
đội Nga và các quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực đã thông tin về
cuộc phản công. Họ cho biết Nga đã phòng thủ bằng hỏa lực dày đặc.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "có những khu dân cư mới được giải phóng ở một số khu vực".
Ở phía đông, quân đội Ukraine đã tiến vào vùng Luhansk do Nga kiểm soát.
Trong
bài phát biểu buổi tối, Tổng thống Zelensky cho biết "giao tranh ác
liệt vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực", nhưng không đưa ra chi tiết.
Ngày
1/10, lực lượng Ukraine đã tái chiếm Lyman, thị trấn trung tâm quan
trọng ở phía đông, nằm gần biên giới Luhansk. Trước đó, quân đội Nga đã
biến Lyman thành một căn cứ hậu cần.
Các lực lượng ủy
nhiệm của Nga ở Luhansk cho biết quân đội Ukraine đã tiến được vài km
vào khu vực Luhansk. Các báo cáo cho thấy binh lính Ukraine đang tiến về
các thị trấn Kremenna và Svatove bị Nga chiếm đóng ở Luhansk.
Ở
phía nam, Vladimir Saldo, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson, cho biết
quân đội Ukraine đã đột phá đến gần Dudchany, một thị trấn trên sông
Dnieper cách chiến tuyến khoảng 30 km về phía nam. Người Ukraine gọi con
sông này là Dnipro.
“Ukraine đang chiếm giữ một số khu
dân cư”, ông Saldo nói. Một số báo cáo của Nga cho thấy Ukraine hiện tại
đã chiếm được Dudchany.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng
Nga, Igor Konashenkov, cho biết các xe tăng Ukraine "áp đảo về số lượng"
đã "thọc sâu" vào phía nam Zolota Balka, ngôi làng từng đánh dấu tiền
tuyến trước đó trên sông Dnepr. Ông Konashenkov tuyên bố quân đội Nga đã
giết khoảng 130 binh lính Ukraine trong cuộc giao tranh.
Theo
ông Saldo, hai tiểu đoàn Ukraine đã cố gắng tiếp cận nhà máy thủy điện
Kakhovka, cách Kherson khoảng 70 km về phía đông. Nhà máy điện nằm ở
thành phố cảng Nova Kakhovka.
Hãng Reuters đưa tin, cuộc phản công của Ukraine đang nhắm vào các đường tiếp tế cho 25.000 quân Nga ở bờ tây sông Dnieper.
Từ
phía tây bắc của mặt trận Kherson, Ukraine đã pháo kích gây thiệt hại
nặng nề cho cầu Antonivsky, một tuyến huyết mạch quan trọng của quân đội
Nga trong thành phố.
Kherson và Luhansk là hai trong số
bốn vùng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố là một phần của
Nga, sau cái gọi là “các cuộc trưng cầu dân ý” bị Kyiv và các đồng minh
phương Tây tố cáo là gian lận. Nga không hoàn toàn kiểm soát bất kỳ khu
vực nào trong bốn nơi này.
Tình hình quân sự đảo ngược
chỉ vài giờ sau tuyên bố của ông Putin hôm 30/09 và một buổi hòa nhạc
lớn tại Quảng trường Đỏ ở Moscow để kỷ niệm tuyên bố sáp nhập lãnh thổ.
Kyiv
đã tuyên bố sẽ chiếm lại tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập, bao
gồm cả Crimea, bị quân đội Nga chiếm giữ vào năm 2014.
Bộ
Quốc phòng Nga cho biết những binh lính dự bị được huy động theo lệnh
động viên một phần của Tổng thống Putin hồi tháng trước đang tham gia
đợt huấn luyện tác chiến cường độ cao ở các vùng Luhansk và Donetsk, vốn
đang bị phía Nga kiểm soát.
Điện Kremlin có kế hoạch huy động khoảng 300.000 quân dự bị - mặc dù Putin không đặt ra giới hạn.
Điện Kremlin: Sáp nhập và rút lui ‘không mâu thuẫn’ giữa lúc Ukraine giành thắng lợi
VOA Tiếng Việt
3 minutes
Cùng
lúc Tổng thống Vladimir Putin hoàn tất thủ tục giấy tờ cho việc sáp
nhập bốn khu vực của Ukraine vào thứ Tư 5/10, Điện Kremlin tuyên bố
“không có mâu thuẫn gì” giữa việc quân Nga rút lui và cam kết của ông
Putin rằng những khu vực này sẽ luôn là một phần của Nga.
Trong
lần mở rộng lãnh thổ Nga lớn nhất trong vòng ít nhất nửa thế kỷ, ông
Putin đã ký các đạo luật công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Cộng
hòa Nhân dân Luhansk (LNR), vùng Kherson và vùng Zaporizhzhia sáp nhập
vào Nga.
Thủ tục pháp lý về việc sáp nhập tới 18% lãnh thổ Ukraine
được hoàn tất khi các lực lượng Nga đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc phản
công của Ukraine tại các khu vực này, đặc biệt là phía bắc Kherson và
phía tây Luhansk.
Khi được hỏi liệu có mâu thuẫn giữa tuyên bố
hùng hồn của ông Putin với thực tế quân Nga đang rút lui trên thực địa
hay không, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói: “Không có
bất kỳ mâu thuẫn nào. Những khu vực này sẽ mãi mãi ở bên nước Nga và sẽ
quay về [với Nga]”.
Từ ngữ trong các văn bản luật pháp về việc sáp
nhập không hề nói rõ về đường biên giới chính xác mà Nga tuyên bố đối
với các vùng lãnh thổ sáp nhập, và ông Peskov từ chối làm rõ về điều
này.
“Một số vùng lãnh thổ sẽ vẫn quay về [với Nga] và chúng tôi
sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của những người bày tỏ mong muốn chung sống
với Nga”, ông Peskov nói.
Theo Reuters, tình trạng đối chọi giữa
một loạt các thất bại trên chiến trường và ngôn ngữ hùng hồn từ Điện
Kremlin về nước Nga có thể làm dấy lên lo ngại trong giới tinh hoa Nga
về việc tiến hành chiến tranh.
Nga đã tuyên bố sáp nhập sau khi tổ
chức cuộc trưng cầu dân ý tại các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine.
Các chính phủ phương Tây và Kyiv nói các cuộc bỏ phiếu vi phạm luật pháp
quốc tế và mang tính cưỡng ép, không mang tính đại diện.
Hơn bảy
tháng sau cuộc chiến khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gây ra
cuộc đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba
năm 1962, những mục tiêu cơ bản nhất của Nga cho đến nay vẫn chưa đạt
được.
Các khu vực đang bị sáp nhập không phải tất cả đều nằm trong
tầm kiểm soát của lực lượng Nga và các lực lượng Ukraine gần đây đã đẩy
lùi đối phương.
Cùng với Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014,
tổng số khu vực mà ông Putin tuyên bố sáp nhập đã lên tới hơn 22% lãnh
thổ Ukraine, mặc dù biên giới chính xác của 4 khu vực mà ông đang sáp
nhập cuối cùng vẫn chưa được làm rõ.
Ukraine giành lại những ngôi làng ở Kherson từ Nga
5-7 minutes
Paul Kirby
BBC News
Quân đội Ukraine đã giải phóng một ngôi làng quan trọng ở khu vực phía nam Kherson, thúc ép Nga tiếp tục phải rút lui.
Bộ
Quốc phòng Ukraine đã đăng một đoạn video cho thấy lữ đoàn hải quân số
35 đã treo cờ Ukraine ở ngôi làng Davydiv Brid, trong bối cảnh có thông
tin Ukraine tái chiếm những ngôi làng gần đó.
Quân đội Nga đã bị buộc rút lui ở phía đông bắc Ukraine.
Binh sĩ Nga hiện đang bị đẩy lùi về phía nam.
Những
thất bại mới nhất của quân Nga diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir
Putin ký sắc lệnh sáp nhập bốn vùng Ukraine, trong khi giao tranh vẫn
diễn ra ở cả bốn khu vực.
Vụ sáp nhập không mang tính chính danh theo luật pháp quốc tế.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố các sắc lệnh này vô giá trị và không mang tính pháp lý.
Hôm
4/10, Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với ông Zelensky và đảm bảo
rằng Mỹ sẽ không bao giờ công nhận việc sáp nhập của Nga. Hai nhà lãnh
đạo cũng thảo luận về khoản viện trợ trị giá 625 triệu USD, bao gồm cả
các giàn phóng hỏa tiễn cơ động cao Himars.
Nga vẫn kiểm
soát thành phố Kherson, thủ phủ của khu vực, ở phía nam. Nhưng sự kiểm
soát của Nga ngày càng yếu trên toàn bộ khu vực phía bắc sông Dnieper,
hay còn được gọi là Dnipro trong tiếng Ukraine.
Trong 48
giờ qua, các lực lượng Ukraine đã tiến về phía nam dọc theo bờ tây của
con sông, và các đơn vị Nga hiện cũng buộc phải rút lui khỏi một số khu
dân cư ở phía bắc Kherson.
Ông Zelensky cho biết quân
đội Ukraine đã thực hiện những "bước đi nhanh, mạnh mẽ" ở miền nam
Ukraine và giải phóng "hàng chục khu dân cư" chỉ trong tuần này.
“Cờ
Ukraine lại bay trên ngôi làng Davydiv Brid”, Bộ Quốc phòng Ukraine
tuyên bố trên mạng xã hội. Người dân quay lại cảnh binh lính Ukraine đi
bộ qua ngôi làng.
Trong bài phát biểu tối 4/10, ông
Zelensky cho biết các ngôi làng Lyubimivka, Khreshchenivka, Zolota
Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka Oleksandrivka và Mala Oleksandrivka
cũng đã được giải phóng, và đây "chưa phải là danh sách đầy đủ".
Thứ
trưởng Nội vụ Ukraine, Yevhen Enin cho biết 50 thị trấn và làng mạc đã
được Ukraine giành lại và khoảng 3,500 công dân đã được tự do ở Kherson,
nhưng không tiết lộ trong khoảng thời gian nào.
Bộ Quốc
phòng Nga sau đó cho hay quân đội Nga đã mất tinh thần và cố gắng phá
hủy các cây cầu nhằm làm chậm bước tiến của Ukraine.
Kirill Stremousov, một quan chức do Điện Kremlin bổ nhiệm ở Kherson, nói với người dân rằng: "Không có lý do gì để hoảng sợ".
Hiện
tại chưa có xác nhận rằng các ngôi làng ở phía đông bắc Davydiv Brid
cũng đã thất thủ và phát ngôn viên quân đội Nga không đề cập đến tổn
thất ở đó.
Nhưng trên các bản đồ được sử dụng để minh
họa các khu vực mà Nga kiểm soát, rõ ràng đã không còn các ngôi làng
Arkhanhelske và Velyka Oleksandrivka ở phía đông bắc, và Dudchany trên
bờ sông Dnieper.
Blogger quân sự của Nga, Rybar cho biết
quân đội quyết định rút lui vì có nguy cơ bị bao vây. “Không rõ đường
tiếp xúc mới sẽ ở đâu”, ông nói.
Phó thị trưởng Kherson
đang phải lưu vong, Roman Holovnia cho biết: "Nhiều khu dân cư đã bị san
phẳng - một số khu dân cư hầu như không còn tòa nhà nào nguyên vẹn."
Ông nói thêm rằng cư dân của thành phố đang chờ đợi quân đội Ukraine, mà họ biết rằng đang tiến đến.
Trong số 320.000 người sống ở Kherson trước chiến tranh, hiện chỉ còn 100.000 người, ông Holovnia nói.
Quân
đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các đường tiếp tế của Nga ở Kherson
trong nhiều tuần, phá hủy một số cây cầu bắc qua sông. Nhưng cuộc tiến
công về phía nam của họ cho đến nay vẫn chậm.
Kherson đã
nhanh chóng bị quân Nga chiếm đóng từ khi cuộc chiến nổ ra, khi binh
lính Nga tràn vào khu vực từ bán đảo Crimea được sáp nhập năm 2014.
Ukraine
đã có nhiều chiến công quan trọng hơn ở Kharkiv, phía đông bắc và
Donetsk, giành lại được địa điểm quan trọng về mặt chiến lược Lyman hôm
1/10. Thị trấn Lyman là một phần của Donetsk nhưng được coi là cửa ngõ
dẫn đến Luhansk, khu vực bị Nga chiếm đóng gần như hoàn toàn.
Phóng
viên BBC Orla Guerin, đưa tin từ Lyman, cho biết hiện nay có rất ít
thường dân ở đó, trong khi có nhiều thi thể binh sĩ Nga mặc quân phục
bên ngoài thị trấn.
Kherson, Luhansk và Donetsk nằm
trong danh sách bốn khu vực của Ukraine đang bị Nga sáp nhập bất hợp
pháp, thế nhưng sự đắc thắng trong tuyên bố của Tổng thống Vladimir
Putin hôm 30/9 ngày càng cho thấy có vẻ quá sớm.
Một
blogger người Nga đã công bố tài khoản của hai người đàn ông mà anh ta
nói rằng là binh lính lực lượng ủy nhiệm của Nga ở Luhansk, những người
đã thoát khỏi vòng vây gần Lyman vào tuần trước.
"Chúng
tôi rời Lyman, nhưng chỉ mình chúng tôi - không có đạn dược, không có gì
cả. Mọi thứ đã bị thiêu rụi. Tất cả bạn bè và đồng đội của chúng tôi
đều nằm lại [đã chết]", một người tên Mikhei nói.
Cho
đến nay, Nga đã huy động hơn 200.000 quân kể từ khi Tổng thống Putin ra
sắc lệnh vào tháng trước, theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Mục
tiêu ban đầu của lệnh "động viên một phần" là 300.000 người, nhưng việc
chiêu mộ binh lính đã bị lu mờ bởi những câu chuyện về người Nga cố gắng
trốn quân dịch hoặc được cung cấp thiết bị kém chất lượng khi gia nhập
quân đội.
Riêng Kazakhstan cho biết hơn 200.000 người Nga đã đến quốc gia này qua đường biên giới trong hai tuần qua.
Ukraina : Quân Nga bị đẩy lùi ở chiến trường miền nam và miền đông
Thu Hằng
Trong
buổi tổng kết tình hình hàng ngày tối 04/10/2022, tổng thống Volodymyr
Zelensky khẳng định quân đội Ukraina đã tổ chức nhiều cuộc tấn công « mạnh » ở miền nam, « giải phóng đượcvài chục địa phương chỉ riêng trong tuần này », cùng thời điểm Nga chính thức sáp nhập 4 bốn vùng lãnh thổ chiếm đóng và ly khai ở miền đông và miền nam Ukraina.
Đà
tiến của quân đội Ukraina ở các vùng quan trọng Kharkiv (đông bắc) và
Kherson (miền nam) được bộ Quốc Phòng Nga gián tiếp xác nhận ngày 04/10
khi công bố nhiều bản đồ quân sự. Theo đó, quân Nga đã rút gần như hoàn
toàn khỏi bờ đông của sông Oskil (miền đông), khu vực cuối cùng trong
vùng họ còn chiếm đóng.
Ở mặt trận miền nam, quân đội Nga không thông báo rút quân, nhưng chính quyền thân Nga ở vùng chiếm đóng kêu gọi người dân « đừng hoảng loạn ».
Từ vài ngày nay, nhiều đoạn video của lính Ukraina trên mạng xã hội cho
thấy cờ Ukraina được treo ở nhiều ngôi làng phía bắc vùng Kherson.
Chánh văn phòng tổng thống Ukraina Andri Iermak đăng trên mạng Telegram
hình quốc kỳ Ukraina và một quả dưa hấu, nông phẩm chính của vùng
Kherson.
Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp với phương Tây
Lợi
thế mà Ukraina có được trên chiến trường hiện nay là nhờ vào vũ khí do
phương Tây cung cấp, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong cuộc điện đàm với đồng
nhiệm Zelensky ngày 04/10, tổng thống Joe Biden thông báo cung cấp thêm 4
hệ thống tên lửa Hirmars, cùng với 32 đại bác nòng ngắn Howitzer, 200
xe bọc thép và đạn dược cho chính quyền Kiev trong khuôn khổ gói viện
trợ mới trị giá 625 triệu đô la. Ông Zelensky đã cảm ơn Hoa Kỳ « liên tục ủng hộ quân sự và tài chính » để giúp Kiev chống cuộc xâm lược Nga.
Tuy nhiên, quyết định gia tăng viện trợ quân sự Ukraina của Washington bị đại sứ Nga ở Mỹ coi là « một mối đe dọa tức thì cho lợi ích chiến lược » của Matxcơva. Trên mang Telegram ngày 04/10, ông Anatoly Antonov viết : « Việc
Hoa Kỳ và đồng minh cung cấp thêm vũ khí không chỉ gây thêm bể máu và
nạn nhân mới mà còn thúc đẩy nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga
và các nước phương Tây ».
Mỹ, Hàn Quốc bắn nhiều tên lửa ra biển, một ngày sau Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Thanh Phương
3-4 minutes
Theo
bộ tổng tham mưu Hàn Quốc, hôm nay, 05/10/2022, quân đội Hàn Quốc và
quân đội Hoa Kỳ mỗi bên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS “để tấn công với độ chính xác cao vào một mục tiêu ảo trên biển Nhật Bản”.
Đây là hành động của liên minh Mỹ-Hàn nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng hôm
qua bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung gian ngang qua lãnh thổ Nhật
Bản.
Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cũng
xác nhận thất bại của vụ phóng tên lửa tầm ngắn thứ năm Hyunmoo-2. Tên
lửa này đã rơi ít lâu sau khi được bắn lên.
Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình:
“Sáng sớm hôm nay,
liên minh Mỹ Hàn tiếp tục bắn 4 tên lửa chiến thuật tầm ngắn (ATACMS)
vào các mục tiêu giả định trên biển. Tiếp theo kế hoạch răn đe, tàu sân
bay Reagan đã được điều động quay trở lại Hàn Quốc. Đây được xem là một
động thái bất thường của liên minh. Tham mưu trưởng liên quân giải thích
rằng điều này chứng tỏ khả năng tác chiến khẩn cấp của các lực lượng
tổng hợp trong việc ngăn chặn các hành động khiêu khích tiếp theo của
Bắc Triều Tiên. Và các hành động đáp trả đều được quyết định với sự tham
vấn bộ trưởng Quốc Phòng của Mỹ và Hàn Quốc.
Phía quân đội Hàn Quốc cũng bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tên Hyunmoo-2, tuy nhiên tên lửa này đã gặp trục trặc kỹ thuật và quay ngược về căn cứ ngay sau khi được phóng. Tuy không có thương vong nào được xác nhận cho tới lúc này, quân đội đang tích cực điều tra nguyên nhân của tai nạn.
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ tổ chức vào chiều hôm nay một cuộc họp công khai về vụ phóng tên lửa hôm qua của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, khó có khả năng Hội Đồng Bảo An ban hành các trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên, do Trung Quốc và Nga đã nhiều lần phản đối các trừng phạt bổ sung nhắm vào Bình Nhưỡng. Các nghị quyết trừng phạt thường chỉ được thông qua khi Bình Nhưỡng có những hành động khiêu khích quy mô lớn như thử hạt nhân hoặc bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)”.
Washington khẳng định bảo vệ Nhật Bản
Trong
một cuộc điện đàm hôm qua, tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Nhật
Bản Fumio Kishida đã cùng lên án vụ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo
ngang qua lãnh thổ Nhật Bản. Trong cuộc điện đàm này, tổng thống Biden
khẳng định cam kết “không gì lay chuyển” của Hoa Kỳ bảo vệ Nhật Bản.
Tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật còn bày tỏ quyết tâm
“tiếp tục các nỗ lực để hạn chế khả năng của Bắc Triều Tiên tiến hành
các chương trình phát triển bất hợp pháp các tên lửa đạn đạo và các vũ
khí hủy diệt hàng loạt”.
Về phần tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
Antonio Guterres, hôm qua, ông đã lên án hành động “leo thang” của Bình
Nhưỡng và kêu gọi chế độ Kim Jong Un nối lại đối thoại nhằm tiến tới “ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng được.”
**************
Tin thế giới 5-10: Mỹ và Hàn phóng 4 tên lửa; Ukraine nhận thêm nhiều vũ khí Mỹ
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: NHÀ TRẮNG, AFP
* Ông Biden điện đàm với ông Zelensky, công bố viện trợ thêm nhiều vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 4-10. Theo
Nhà Trắng, ông Biden cho biết sẽ viện trợ quân sự trị giá thêm 625
triệu USD cho Ukraine, trong đó có 4 bệ phóng tên lửa HIMARS, 16 khẩu pháo Howitzer cỡ 155mm, 75.000 quả đạn pháo 155mm, 200 xe chống phục kích chịu được mìn MaxxPro...
Trước
đó, Ukraine đã có 16 hệ thống HIMARS, được coi là một trong những công
cụ hiệu quả nhất trong kho vũ khí của Ukraine để đối phó lực lượng của
Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết kể từ ngày 24-2 đến nay Mỹ
đã viện trợ cho Ukraine hơn 16,8 tỉ USD. Ông Biden tái khẳng định chính
quyền của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ không
bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập thêm bốn vùng của Ukraine.
* Mỹ, Hàn Quốc phóng tên lửa để đáp trả Triều Tiên. Ngày
5-10, Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Hàn
Quốc và Mỹ đã phóng 4 tên lửa vào vùng biển phía đông Hàn Quốc, hay
thường được gọi là Biển Nhật Bản.
Quân đội Hàn Quốc
cho biết vụ phóng này nhằm đáp trả vụ Triều Tiên phóng một tên lửa đạn
đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm vào hôm 4-10.
* EU nhất trí trừng phạt thêm nhằm vào Nga. Ngày 4-10, trang Politico
dẫn các nguồn tin cho biết các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất
trí về gói trừng phạt thứ tám áp lên Nga, trong đó có áp giá trần với
dầu mỏ Nga. Các nguồn tin cho biết gói trừng phạt này sẽ được chốt vào
ngày 5-10.
Do khủng hoảng kinh tế và xã hội kéo dài, nhiều trẻ em Sri Lanka bắt đầu bị thiếu dinh dưỡng - Ảnh: REUTERS
* Sri Lanka cung cấp bữa trưa miễn phí cho thêm 1 triệu học sinh. Theo
Tân Hoa xã, ngày 4-10, người phát ngôn Nội các Sri Lanka Bandula
Gunawardena cho biết chính phủ nước này đã quyết định cung cấp bữa trưa
miễn phí cho thêm 1 triệu học sinh.
Theo ông Gunawardena,
các bộ trưởng trong nội các Sri Lanka đã phê chuẩn đề nghị của Tổng
thống Ranil Wickremesinghe. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Ông
Gunawardena nêu rõ: "Trong những tháng gần đây, có nhiều lo ngại về
tình trạng dinh dưỡng của học sinh. Có tin cho rằng do cuộc khủng hoảng
kinh tế, nhiều trẻ em tới trường mà không có gì để ăn sáng". Ông
Gunawardena nhấn mạnh, sáng kiến này sẽ giải quyết mối lo ngại trên.
Chính
phủ Sri Lanka đã cung cấp bữa trưa miễn phí cho 1,08 triệu học sinh với
chi phí 12 triệu USD/năm và số tiền này sẽ tăng gấp đôi khi có thêm 1
triệu học sinh được chính phủ cung cấp bữa trưa.
* Lãnh đạo IAEA sắp đến Ukraine và Nga.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael
Grossi sẽ đến Kiev và Matxcơva vào cuối tuần này. Theo IAEA, ông Grossi
sẽ "tiếp tục các cuộc tham vấn" về việc thiết lập một khu bảo vệ và đảm
bảo an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của
Ukraine.
* Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine đột ngột từ chức. Theo Hãng tin Reuters, Thống
đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Kyrylo Shevchenko đột ngột đệ đơn từ
chức vào ngày 4-10, với lý do "các vấn đề liên quan sức khỏe không thể
phớt lờ được".
Khi từ chức, ông nhắc lại những thành
công của Ngân hàng trung ương Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Nga -
Ukraine nổ ra, bao gồm hoạt động không bị gián đoạn của hệ thống tài
chính, ngăn chặn sự hoảng loạn trên thị trường ngoại hối...
"Ngân hàng trung ương Ukraine tiếp tục đóng vai trò là nền tảng của quá trình phục hồi kinh tế trong thời kỳ hậu chiến" - ông Shevchenko khẳng định.
* Tai nạn máy bay ở Mali, phi công Nga thiệt mạng. Theo
Hãng tin AFP, một phi công Nga và một nhân viên trên mặt đất đã thiệt
mạng vào ngày 4-10 khi một chiếc máy bay - Nga chuyển giao cho lực lượng
vũ trang của Mali gần đây - bị rơi gần thành phố Gao, miền bắc quốc gia
Tây Phi này. Thêm 10 người, gồm hai dân thường và tám thành viên quân đội, bị thương.
“Tháp” người
Các
thành viên trong đội Colla Xiquets de Reus xếp lại với nhau tạo thành
một “tháp người” trong một cuộc thi tại TP Tarragona, Catalonia, Tây Ban
Nha. (EPA-EFE)
**************
Chiến sự ngày 222: Nga khó giữ các thị trấn chiến lược tại miền nam Ukraine
Vi Trân
5-7 minutes
Cuộc
tiến công của Ukraine tại tỉnh Kherson ở miền nam trong những ngày gần
đây được cho là đang tiến triển nhanh và giúp lực lượng này giành lại
nhiều lãnh thổ nhất tại khu vực từ khi chiến sự bùng phát.
Các
quan chức phương Tây ngày 4.10 nhận xét Nga đang có nguy cơ mất kiểm
soát các thị trấn chiến lược, đóng vai trò then chốt cho việc giữ được
thành phố Kherson và sau cùng là Crimea.
Theo tờ The Guardian,
các quan chức này cảnh báo việc chiến đấu dọc sông Dnipro không phải là
điều dễ dàng và tình hình tại miền nam có thể trở nên hỗn loạn khi lực
lượng Nga bị dồn về phía sông Dnipro trong khi giới lãnh đạo không thể
đồng ý rút khỏi Kherson.
Lực lượng Ukraine bắn rốc két tại Donetsk ngày 3.10
AFP
Nga không còn kiểm soát toàn bộ 4 vùng sáp nhập
Lực
lượng Ukraine được cho là đang tiến nhanh trong việc giành lại lãnh thổ
tại tỉnh Kherson ở miền nam, một trong 4 vùng sáp nhập vào Nga. Bên
cạnh đó, Ukraine cũng được cho là đã tiến vào tỉnh Luhansk ở miền đông
và cũng đang kiểm soát nhiều vùng tại Donetsk và Zaporizhzhia.
Bộ
Quốc phòng Nga ngày 4.10 công bố bản đồ cho thấy vùng do Moscow kiểm
soát tại miền đông và miền nam Ukraine đã nhỏ hơn nhiều so với một ngày
trước đó, theo Reuters.
Xem nhanh: Ukraine tiếp tục thắng lợi, Nga thay tướng, nhiều sai sót trong huy động tân binh
CIA nhận định về khả năng Nga sử dụng hạt nhân
Giám
đốc CIA William Burns đã được hỏi về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt
nhân tại Ukraine và trả lời rằng cần phải xem xét rất nghiêm túc tất cả
các hình thức đe dọa, theo tờ The Hill. "Chúng tôi chưa thấy
bất kỳ bằng chứng thực tế nào hôm nay trong cộng đồng tình báo Mỹ rằng
ông ấy đang tiến gần đến việc sử dụng, rằng một mối đe dọa sử dụng vũ
khí hạt nhân chiến thuật sắp xảy đến”, ông Burns nói.
Ngoại trưởng
Anh James Cleverly cùng ngày cảnh báo bất kỳ hành động nào sử dụng vũ
khí hạt nhân tại Ukraine cũng sẽ dẫn đến những hậu quả. Trong khi đó,
phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói Nga không muốn tham
gia vào những cuộc đấu khẩu về hạt nhân do phương Tây lan truyền, sau
khi tờ The Times của Anh loan tin Moscow có thể thử vũ khí hạt nhân gần biên giới Ukraine để cảnh báo.
CIA nói gì về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
Ukraine tuyên bố không đối thoại với Tổng thống Putin
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.10 ký sắc lệnh tuyên bố viễn
cảnh Ukraine đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không thể.
Đáp
lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga sẽ chờ tổng
thống đương nhiệm của Ukraine thay đổi lập trường, hoặc chờ một tổng
thống mới của Ukraine đưa ra lập trường vì lợi ích của nhân dân Ukraine,
theo đài RT **************
Tổng Giám đốc nhà máy điện hạt nhân Ukraine được trả tự do
Người
đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng
giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nơi Nga đang kiểm soát, đã
được trả tự do.
Theo
Pravda, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael
Grossi viết trên Twitter ngày 3/10 như sau: "Tôi hoan nghênh việc trả tự
do cho ông Ihor Murashov - Tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân
Zaporizhzhia. Tôi được xác nhận rằng, ông Murashov đã trở về gia đình an
toàn".
Cuối tuần trước, Ukraine kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Murashov và lên án vụ bắt giữ ông này là giam giữ trái phép.
Người
đứng đầu cơ quan hạt nhân Ukraine Energoatom, ông Petro Kotin cho biết,
lính tuần tra Nga đã bắt giữ ông Ihor Murashov vào khoảng 4h chiều ngày
30/9 khi ông Murashov đang trên đường từ nhà máy tới thành phố
Energoadar. Xe của ông Murashov bị chặn lại và vị giám đốc này phải ra
khỏi xe và bị đưa đi theo một hướng không rõ.
Ông Kotin cho biết,
ông Murashov là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất về an toàn hạt
nhân và bức xạ tại nhà máy điện Zaporizhzhia. Nhà máy này nằm ở vùng
Zaporizhzhia thuộc khu vực Nga đang kiểm soát. Zaporizhzhia cùng với ba
vùng khác của Ukraine là Kherson, Donetsk và Luhansk đã bỏ phiếu sáp
nhập vào Nga.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở điện hạt
nhân lớn nhất châu Âu, gần đây trở thành tâm điểm căng thẳng sau khi Nga
và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công vào nhà máy này cũng
như những khu vực xung quanh nó, làm dấy lên những lo ngại về một thảm
họa nguyên tử.
Các cuộc pháo kích xung quanh nhà máy Zaporizhzhia
đã thúc đẩy Kiev và các đồng minh phương Tây của nước này kêu gọi phi
quân sự hóa các khu vực xung quanh các cơ sở hạt nhân ở Ukraine.
Một
nhóm giám sát viên của Liên Hợp Quốc đã tới nhà máy Zaporizhzhia vào
đầu tháng 9 và IAEA đã thúc đẩy Ukraine và Nga đồng ý thiết lập một khu
vực an ninh xung quanh nhà máy để tìm cách tránh bất kỳ tai nạn hạt nhân
nào.
Iran bác tin bán UAV chiến đấu cho Nga, EU lên kế hoạch đào tạo ***************
Nga thay tư lệnh Quân khu miền Tây, quân Ukraine tiến sâu vào Luhansk
Chính quyền thân Nga thừa nhận quân đội Ukraine đang trên đà phản công và tiến sâu vào Luhansk.
Theo
CNN, trong ngày 3/10 (giờ địa phương), ông Andrey Marochko, chỉ huy
quân sự Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho biết, Ukraine đang
tiếp tục tiến sâu vào vùng Luhansk, sau khi kiểm soát được thị trấn
Lyman.
"Tôi biết lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt qua biên giới
hành chính của LPR, và đang tập trung để chuẩn bị tấn công Lysychansk.
Tuy vậy, đối phương đang bước vào một 'hố lửa' và sẽ sớm bị tiêu diệt",
ông Marochko nói.
Cũng
liên quan tới tình hình ở Luhansk, chính quyền LPR cho biết, Ukraine đã
thực hiện nhiều cuộc đột kích với sự yểm trợ của pháo binh vào bên
trong thành phố Kremennaya. Tuy nhiên, chiến dịch này đã vấp phải sự
kháng cự mạnh mẽ từ phía lực lượng phòng thủ thân Nga. Ngoài ra, Kiev
cũng đang tập trung quân đội ở các thị trấn Svatove và Kreminna (vẫn do
Nga kiểm soát), và được dự báo sẽ sớm tiến hành tập kích.
Người dân Cộng hòa Czech góp tiền mua xe tăng cho Ukraine
Theo
Reuters, trong ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng cảm ơn
người dân Cộng hòa Czech vì đã tổ chức quyên tiền để mua xe tăng cho
Kiev.
"Tôi cảm ơn những người dân Cộng hòa Czech, các bạn là những
công dân đầu tiên mua được một xe tăng chiến đấu đúng chuẩn", Thứ
trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis nói.
Được
biết, chương trình quyên góp này do đại sứ quán Ukraine tại Prague phát
động, nhận được sự ủng hộ của 11.288 người với tổng số tiền là 1,31
triệu USD. Khoản tiền này dùng để mua một xe tăng T-72 Avenger, ngoài
ra, đại sứ quán sẽ tiếp tục nhận đóng góp từ người dân Czech để mua đạn
dược cho chiến xa.
Bên cạnh chương trình này, người dân Cộng hòa Czech đã ủng hộ tổng cộng 51,72 triệu USD cho Kiev, tính tới cuối tháng 9.
Lực lượng phòng thủ tại nhà máy Azovstal đoàn tụ cùng gia đình
Theo
Sky News, trong ngày 3/10 (giờ địa phương), những người lính cố thủ tại
nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã được đoàn tụ với người thân ở Thổ
Nhĩ Kỳ.
Các
sĩ quan Denys Prokopenko, Serhii Volynskyi, Sviatoslav Palamar, Denys
Shleha và Oleh Homenko đã trở thành tù binh kể từ tháng 5, sau khi Nga
kiểm soát hoàn toàn Mariupol. Trong đợt trao đổi tù binh mới nhất giữa 2
phe, họ đã được trả tự do.
Nga thay tư lệnh Quân khu miền Tây
Theo
CNN, theo hồ sơ từ Cơ quan đăng ký nhà nước, Đại tướng Roman Berdnikov
đã được phê chuẩn làm chỉ huy mới của Quân khu miền Tây. Vai trò này
trước đó do Tướng Alexander Zhuravlyov đảm nhiệm.
Quân khu miền Tây
là một trong 5 quân khu của lực lượng vũ trang Nga. Việc thay tư lệnh
xảy ra trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là gặp tổn thất ở mặt trận
đông bắc Ukraine vào tháng trước. Bên cạnh đó là việc phải rút khỏi thị
trấn Lyman ở vùng gần đây ************
Ukraine tiến sâu vào Kherson và Lugansk, Nga muốn chiếm lại Lyman
Quân
đội Ukraine đã chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ hơn tại các khu vực bị Nga
sáp nhập trong lúc tiến sâu hơn vào thành phố Kherson và củng cố trận
địa phía đông.
Trong bài phát biểu đêm 3-10, Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky cho biết "có những khu vực mới được giải phóng", và
"giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực".
Diễn biến các cuộc phản công của Ukraine được bảo mật. Các phóng viên phần lớn đã phải tránh xa chiến trường.
Ngày 4-10, theo Đài BBC, các quan chức thân Nga ở Kherson đã xác nhận lực lượng Ukraine đang tiến công tại thành phố.
Ông
Vladimir Saldo, nhà lãnh đạo thân Nga ở Kherson, thừa nhận rằng các lực
lượng Ukraine đã tiến gần Dudchany, một thị trấn trên sông Dnipro. Con
sông này được người Nga gọi là Dnieper.
"Một số báo cáo của Nga cho biết Ukraine hiện đã tiếp quản Dudchany", ông Saldo nói.
Theo
ông Saldo, hai tiểu đoàn Ukraine đã cố gắng tiếp cận nhà máy thủy điện
Kakhovka (trên sông Dnipro), ở thành phố cảng Nova Kakhovka, vùng
Kherson.
Hãng tin Reuters đưa tin, cuộc tiến công của Ukraine đang nhắm vào các đường tiếp tế cho 25.000 quân Nga ở bờ tây sông Dnipro.
Người
phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết xe tăng Ukraine
"vượt trội về số lượng" đã tiến sâu vào phía nam Zolota Balka, một ngôi
làng ở Kherson. Ông Konashenkov tuyên bố người Nga đã giết khoảng 130
quân Ukraine trong cuộc giao tranh tại đó.
Trong khi đó, ở phía
đông, quân đội của Kiev tiếp tục tiến sâu vào Lugansk, vùng được
Matxcơva sáp nhập vào tuần trước và trước đó gần như hoàn toàn nằm dưới
sự kiểm soát của Nga.
Đầu tháng 10, lực lượng Ukraine đã tái chiếm
thị trấn trung tâm quan trọng Lyman ở phía đông, thuộc vùng Donetsk,
gần biên giới Lugansk. Quân đội Nga đã biến Lyman thành một căn cứ hậu
cần.
Một chỉ huy của lực lượng Nga ở Lugansk cho biết quân đội
Ukraine đã tiến vào được vài cây số trước khi bị tiêu diệt. Hiện các bên
chưa xác nhận thông tin này.
Trước những báo cáo về việc Ukraine
đang tiến quân ở Lugansk, một số blogger ủng hộ Điện Kremlin cho hay lực
lượng Nga đã nhận được lệnh rút lui.
Trong khi đó, theo Hãng
thông tấn RIA Novosti, lãnh đạo thân Nga ở Donetsk Denis Pushilin cho
biết phía Nga đang lên kế hoạch giành lại Lyman.
"Theo những thông
tin mà tôi có được, một tuyến phòng thủ khá nghiêm ngặt đang được xây
dựng tại thành phố Kreminna, vùng Lugansk", ông Pushilin nói.
Hơn
nữa, theo những báo cáo từ khu vực tiền tuyến, phía Ukraine dần từ bỏ
việc tiếp cận thành phố này từ nhiều phía khác nhau hay sử dụng pháo
binh.
Ông Pushilin giải thích thêm rằng để tiến vào Lyman, quân
Ukraine đã tăng cường tiến công từ hướng thành phố Bakhmut (Artyomovsk)
thuộc Donetsk, nhưng những ngày gần đây phía Ukraine đang rút quân dần
khỏi địa bàn thành phố này. Điều này sẽ mở ra con đường giúp Nga giành
lại thành phố Lyman **************
Gazprom dọa cắt khí đốt sang Moldova
Tập
đoàn khí đốt Nga cho biết họ có quyền ngừng hoàn toàn nguồn cung khí
đốt cho Moldova nếu nước này không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán.
"Gazprom
bảo lưu mọi quyền, trong đó có quyền dừng hoàn toàn nguồn cung trước
ngày 20/10 nếu đối tác vi phạm cam kết thanh toán", tập đoàn khí đốt
Gazprom của Nga thông báo hôm nay, đề cập đến công ty Moldovagaz của
Moldova.
Gazprom cáo buộc công ty Moldovagaz đã liên tục vi phạm
các điều khoản hợp đồng đến hạn thanh toán trong năm 2022 và nhiều lần
tìm cách thay đổi cam kết trong hợp đồng về khối lượng cung cấp.
Gazprom
thêm rằng họ luôn muốn hợp tác lâu dài và cùng có lợi với phía Moldova,
cũng như thường xuyên thông cảm và đáp ứng yêu cầu của đối tác. Tuy
nhiên, tập đoàn Nga cho biết do công ty năng lượng Ukraine Naftogaz đã
từ chối cung cấp dịch vụ trung chuyển khí đốt, nên họ buộc phải cắt giảm
1/3 lượng khí đốt sang Moldova, xuống còn 5,7 triệu mét khối mỗi ngày
trong tháng này.
Moldova,
một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, phụ thuộc vào nguồn cung
khí đốt của Nga. Giá khí đốt đã tăng vọt trong năm nay do hợp đồng với
Gazprom dựa trên giá khí đốt và dầu của thị trường giao ngay.
Oazu
Nantoi, nghị sĩ trong đảng cầm quyền của Moldova, chỉ trích động thái
của Gazprom là "một kiểu tống tiền". "Cộng hòa Moldova trả tiền mua khí
đốt và Gazprom có nghĩa vụ cung cấp khí đốt cho chúng tôi", Phó thủ
tướng Andrei Spinu, người phụ trách năng lượng của quốc gia này, bình
luận trên Telegram.
Spinu nói Moldova luôn thanh toán tiền khí
đốt, gồm cả phần trả trước, ngoại trừ một số khoản "chậm trễ nhỏ do giá
khí đốt tăng mạnh".
Vadim Ceban, giám đốc của Moldovagaz, cho biết
công ty của ông "sẽ nỗ lực hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng với Gazprom
trong tháng 10".
Các
chính phủ châu Âu cáo buộc Điện Kremlin vũ khí hóa năng lượng, cho rằng
chiến lược của Moskva là cắt giảm nguồn cung khí đốt để gây đau đớn cho
các hộ gia đình và doanh nghiệp ở châu lục, khiến người dân phản đối
chính sách trừng phạt hiện tại của châu Âu với Nga và buộc các nước
ngừng hỗ trợ cho Ukraine.
Nga
bác bỏ cáo buộc này, cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây cùng
những trục trặc kỹ thuật trên đường ống đã cản trở nước này chuyển khí
đốt cho châu Âu.
Thanh Tâm (Theo TASS, Reuters *************
Nga bác tin đồn sắp thử hạt nhân gần Ukraine
Điện
Kremlin bác thông tin trên báo Anh rằng ông Putin đã lệnh cho đoàn tàu
hạt nhân tới gần biên giới Ukraine để tiến hành một vụ thử.
"Truyền
thông, các chính trị gia và nguyên thủ phương Tây đang thi nhau đồn
đoán về các hoạt động hạt nhân của Nga. Chúng tôi không muốn tham gia
vào luận điệu đó", Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói trong
họp báo hôm nay.
Tuyên
bố được ông Peskov đưa ra khi trả lời yêu cầu bình luận về bài viết
ngày 3/10 trên tờ Times của Anh, trong đó cho hay NATO đã cảnh báo các
thành viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cho thấy Nga sẵn sàng
sử dụng vũ khí hủy diệt bằng cách thực hiện một vụ thử hạt nhân ở biên
giới Ukraine.
Tờ báo có trụ sở ở London dẫn các nguồn tin giấu tên
cho biết Nga đã di chuyển một đoàn tàu được cho là có liên quan tới
Tổng cục 12 thuộc Bộ Quốc phòng hướng về biên giới Ukraine. Tổng cục 12
là đầu mối chịu trách nhiệm về đầu đạn hạt nhân cũng như quá trình lưu
trữ, bảo trì, vận chuyển và bàn giao chúng cho các đơn vị quân đội Nga.
Những
đồn đoán về hoạt động hạt nhân của Nga được đưa ra sau khi ông Putin
ngày 21/9 ra lệnh động viên một phần lực lượng dự bị lần đầu tiên kể từ
Thế chiến II, dự kiến bổ sung 300.000 quân cho chiến dịch quân sự ở
Ukraine. Ông đồng thời cảnh báo phương Tây rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ
khí hạt nhân để bảo vệ "toàn vẹn lãnh thổ", trong đó có 4 tỉnh Ukraine
vừa sáp nhập.
Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin ngày 1/10 cho rằng Nga nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ
trên chiến trường Ukraine. Kadyrov cũng chỉ trích các chỉ huy quân sự
Nga sau hàng loạt thất bại, gần đây là việc Moskva rút quân khỏi thành
phố chiến lược Lyman.
Những lời đe dọa này đã khiến giới quan sát
và quan chức phương Tây lo ngại về nguy cơ Nga sử dụng đầu đạn hạt nhân
chiến thuật cỡ nhỏ trên chiến trường Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng
Nga sẽ "lợi bất cập hại" nếu sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại quốc gia láng giềng.
Ông
Peskov hôm 3/10 tuyên bố vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng dựa trên
những cơ sở được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân của Nga và chiến lược
quân sự của Nga "không dựa trên cảm tính".
Nga
là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới tính theo số lượng đầu đạn hạt
nhân mà nước này sở hữu. Moskva có tới 5.977 đầu đạn hạt nhân, trong
khi Mỹ có 5.428 đầu đạn, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .