Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 25 -7-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxx
**************

rfi.fr

Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc hung hãn và nguy hiểm hơn nhiều so với 5 năm trước

Thùy Dương

Đến thăm Indonesia trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ - Thái Bình Dương, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, hôm qua, 25/07/2022, nhận định quân đội Trung Quốc trong 5 năm qua đã trở nên hung hãn và nguy hiểm hơn nhiều.

Tướng Mark Milley, cho biết ở khu vực Thái Bình Dương, số vụ máy bay và tàu Trung Quốc chặn đường lực lượng Mỹ và các đối tác khác của Washington, cũng như số vụ tiếp xúc không an toàn, đã gia tăng đáng kể. Theo tướng Mỹ, quân đội Trung Quốc, cả trên không và trên biển, đã trở nên hung hăng hơn rất nhiều và cần được lưu ý hơn ở khu vực đặc biệt này.

ABC News nhắc lại các vụ như tàu hải quân Trung Quốc chiếu tia laser vào một máy bay tuần tra của Úc, chiến đấu cơ Trung Quốc chặn đường một máy bay giám sát của Canada tại không phận quốc tế. Các tàu Mỹ cũng thường xuyên bị phi cơ và tàu Trung Quốc bám đuôi, đặc biệt quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Trong bối cảnh Mỹ đã gia tăng nỗ lực củng cố quan hệ với các nước Thái Bình Dương để làm đối trọng với Trung Quốc, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhận định Indonesia có tầm quan trọng chiến lược đối với khu vực và từ lâu nay đã là một đối tác chủ chốt của Mỹ. Chuyến công du của tướng Milley là chuyến thăm Indonesia đầu tiên của một chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ kể từ năm 2008.

Chuyến đi của tướng Mỹ Milley đến Ấn Độ -Thái Bình Dương tập trung chủ yếu vào mối đe dọa từ Trung Quốc. Tướng Mark Milley có kế hoạch tham dự một cuộc họp của các quan chức quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở Úc. Chủ đề chính của cuộc họp sẽ là sự leo thang quân sự của Trung Quốc và nhu cầu duy trì an ninh ở Thái Bình Dương.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh lên án những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng phạm vi hoạt động trong khu vực, cáo buộc Mỹ đang cố gắng lập “NATO châu Á". Hôm nay 25/07, phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm 20 năm ký Tuyên bố về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông (DOC), ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Biển Đông không phải là một “đấu trường” cho các nước lớn cạnh tranh, hay một ''công viên dã thú'' (safari park) mở ra cho các nước bên ngoài khu vực. 


*************

rfi.fr

Nga: Oanh kích Odessa không cản trở xuất khẩu ngũ cốc

Anh Vũ

Sau vụ oanh kích cảng Odessa bị quốc tế lên án mạnh mẽ, hôm nay 25/07/2022, Kremlin khẳng định vu tấn công này không gây trở ngại gì cho việc xuất ngũ cốc của Ukraina, đang được triển khai theo thỏa thuận vừa được ký dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.

Phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov đã tuyên bố với báo chí rằng các vụ oanh kích hôm thứ Bảy vừa rồi « chỉ nhằm vào hạ tầng cơ sở quân sự, hoàn toàn không liên quan gì đến các hạ tầng được sử dụng để triển khai thỏa thuận về xuất khẩu ngữ cốc » của Ukraina. 

Hôm 23/07, ngay sau ngày ký thỏa thuận giữa Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc về việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraina, quân đội Nga đã mở các cuộc oanh kích vào cảng Odessa. Thỏa thuận được ký tại Istanbul dự trù thiết lập một hành lang an toàn để các tàu chở hàng có thể ra vào cảng Odessa, nhằm giải tỏa hơn 20 triệu tấn ngũ cốc đang bị kẹt tại Ukraina do chiến tranh.

Các vụ oanh kích đã gây thiệt hại cho cảng Odessa, nhưng điều quan trọng là với vụ tấn công này, việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina theo thỏa thuận bị đe dọa, do Odessa là hải cảng chính chiếm tới 60% hoạt động chuyên chở đường biển của Ukraina.

Hôm qua, Kiev cho biết vẫn tiếp tục chuẩn bị tích cực cho việc mở cửa hải cảng trên Biển Đen để có thể xuất khẩu ngũ cốc trở lại. Theo một cố vấn kinh tế của tổng thống Zelensky, nếu như các cảng không bị phong tỏa, Ukraina có thể xuất khẩu được 60 triệu tấn ngũ cốc trong khoảng từ 8 đến 9 tháng. Kiev có thể thu được khoảng 10 tỷ đô la, nếu bán được 20 triệu tấn hạt ngũ cốc đang kẹt trong các kho chứa. Trong vụ thu hoạch tới, Ukraina có thể xuất khẩu khoảng 40 triệu tấn. 

Trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi, tại, Cairo, Ai Cập hôm qua, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cố trấn an các đối tác Ả Rập về an ninh lương thực cho châu Phi, khẳng định « các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga cam kết tôn trọng mọi nghĩa vụ của mình ».

Nhiều khu dân cư ở Kharkov bị oanh kích

Về tình hình chiến sự, sáng nay, phủ tổng thống Ukraina cho biết, thành phố lớn thứ 2  Kharkov tiếp tục bị Nga oanh kích dữ dội, nhiều khu dân cư bị trúng tên lửa. Quân Nga tiếp tục bao vây đánh chiếm các thành phố nhỏ khác trong tỉnh Donetsk như Siversk, Bakhmout.

Tại mặt trận phía nam, quân đội Ukraina tiếp tục các đợt phản công tại tỉnh Kherson. Một quan chức địa phương của Kherson trung thành với Kiev hôm qua khẳng định từ nay đến tháng 9 tỉnh Kherson « sẽ được giải phóng hoàn toàn » khỏi tay quân Nga.

Tính đến ngày hôm qua, cuộc chiến tranh tại Ukraina do Nga phát động đã bước qua tháng thứ 6.


**********

Tin thế giới 25-7: Chuyến đi sám hối của Giáo hoàng Francis; Ukraine tin sớm lấy lại Kherson


Tin thế giới 25-7: Chuyến đi sám hối của Giáo hoàng Francis; Ukraine tin sớm lấy lại Kherson - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis hôn tay một người bản địa tại buổi tiếp đón khi đến Alberta, Canada, ngày 24-7 - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Francis đến Canada để hàn gắn và hòa giải. Trong chuyến thăm lịch sử đến Canada, từ ngày 24 đến 29-7, Giáo hoàng dự kiến sẽ gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân người bản địa của vụ lạm dụng trẻ em tại hệ thống trường nội trú ở Canada.

"Đây là chuyến đi sám hối", Giáo hoàng nói trước chuyến đi. Đây là chuyến thăm đầu tiên trong vòng 20 năm qua của một người đứng đầu Vatican tới quốc gia Bắc Mỹ này.

Trong giai đoạn từ năm 1881 - 1996, hơn 150.000 trẻ em bản địa ở Canada bị chia cắt khỏi gia đình và đem đến các trường nội trú. Nhiều em bị bỏ đói, đánh đập và lạm dụng tình dục. Ủy ban Sự thật và hòa giải (TRC) thời gian qua đã thúc giục Vatican đưa ra lời xin lỗi.

* Quan chức Ukraine tin tưởng sớm giải phóng được thành phố Kherson. Ông Sergey Khlan, cố vấn của lãnh đạo quân sự vùng Kherson, nói trên Đài truyền hình Ukraine rằng họ tin tưởng sẽ giải phóng được thành phố Kherson từ nay cho đến cuối tháng 9 tới.

Thành phố Kherson đã nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng Nga không lâu sau "chiến dịch quân sự đặc biệt" phát động ngày 24-2, và hiện lực lượng thân Nga tại đây đang tìm cách lập ủy ban bầu cử để tổ chức trưng cầu ý dân về sáp nhập Nga.

Trong trả lời phỏng vấn ngày 24-7, ông Khlan cho biết lực lượng Ukraine bắt đầu "lật ngược tình thế" ở miền nam Ukraine trong vài tuần qua nhờ vũ khí viện trợ của phương Tây.

Nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại và có nguy cơ suy thoái. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận như vậy trên Đài NBC ngày 24-7, tuy nhiên vẫn cho rằng suy thoái không phải là điều không thể tránh khỏi.

Tin thế giới 25-7: Chuyến đi sám hối của Giáo hoàng Francis; Ukraine tin sớm lấy lại Kherson - Ảnh 2.

Người dân mua thực phẩm trên phố ở San Francisco, bang California (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã suy giảm 1,6% trong quý 1-2022, và dự kiến chỉ tăng trưởng ở mức khoảng 0,4% trong quý 2. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Yellen, ngay cả khi tăng trưởng quý 2 ở mức âm cũng không đồng nghĩa với việc nền kinh tế Mỹ đã rơi vào suy thoái. 

Ngoài ra, số liệu tích cực về tuyển dụng lao động và tiêu dùng cho thấy nền kinh tế Mỹ hiện không ở giai đoạn suy thoái. Trong tháng 6-2022, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thêm 372.000 việc làm, trong khi tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 3,6%.

Nghi can bắn cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo có tập dượt trước. Hãng tin JiJi dẫn các nguồn tin điều tra cho hay nghi can Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đã tập bắn ít nhất 10 lần với khẩu súng tự chế tại các khu vực miền núi thuộc tỉnh Nara. Cảnh sát nghi hắn chế tạo nhiều khẩu súng khác nhau để thử và cải tiến khả năng bắn. Theo lời khai của nghi can, cảnh sát phát hiện các tấm bảng bằng gỗ với nhiều lỗ thủng khi hắn tập bắn.

Cơ quan điều tra đã lục soát nhà và tịch thu nhiều đồ của Tetsuya vào ngày 24-7, và sẽ kiểm tra có dấu vết thuốc súng hay các chất khác trên những đồ vật này hay không.

Khẩu súng hắn mang theo để bắn ông Abe vào ngày 8-7 có 2 nòng kim loại được gắn vào nhau. Cảnh sát thu giữ tại nhà hắn ít nhất 5 khẩu súng khác, một số có nhiều nòng hơn và các đặc điểm khác.


Cảnh sát tỉnh Nara, Nhật Bản, thu giữ đồ đạc từ nhà nghi can bắn ông Abe - Ảnh: Kyodo

Nắng nóng ở châu Âu lan về phía đông. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp vật lộn với đám cháy rừng lớn trên đảo Lesbos cuối tuần qua, trong lúc những đám cháy mới bùng lên ở vùng Peloponnese phía tây và khu vực miền bắc nước này. 

Nhiệt độ nhiều nơi ở Hy Lạp vượt 40 độ C vào ngày 24-7 khi nắng nóng ở châu Âu lan về phía đông và được dự báo kéo dài trong suốt tuần này.

Ở bên kia Đại Tây Dương, cháy rừng ở bang California của Mỹ cũng mở rộng, thiêu rụi nhiều khu vực và buộc hàng ngàn người phải di tản. Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, tình trạng khô hạn kết hợp với độ ẩm thấp do khô hạn khiến đám cháy khó kiểm soát. 

Tin thế giới 25-7: Chuyến đi sám hối của Giáo hoàng Francis; Ukraine tin sớm lấy lại Kherson - Ảnh 4.

Trực thăng dập lửa ở Peloponnese, Hy Lạp, ngày 24-7 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ hồi phục ổn định. Bác sĩ của Tổng thống Joe Biden cho biết triệu chứng nặng nhất của ông hiện nay là đau họng và ông đã không còn ho, khó thở hay đau người kể từ khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào giữa tuần trước. 

Trước đó, xét nghiệm cho thấy ông Biden, 80 tuổi, nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron, thủ phạm gây ra làn sóng dịch COVID-19 hiện nay ở Mỹ. Nhưng ông đã tiêm 4 liều vắc xin và chỉ có triệu chứng nhẹ.

Ukraine tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc. Ngày 24-7, Ukraine đã bắt đầu các nỗ lực xuất khẩu ngũ cốc trở lại sau khi đạt được thỏa thuận với Nga, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, vào cuối tuần trước.

Cố vấn của tổng thống Ukraine về vấn đề kinh tế Oleg Ustenko cho biết Ukraine có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc trong 8 - 9 tháng tới nếu các cảng của nước này không bị phong tỏa. Theo đó, 20 triệu tấn ngũ cốc đang có sẵn trong các kho chứa và 40 triệu tấn thu hoạch từ vụ mùa mới có thể đem về cho Kiev 10 tỉ USD.

Lật thuyền chở người di cư khiến nhiều người chết. Ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người mất tích khi chiếc thuyền chở đến 60 người di cư Haiti bị lật ngoài khơi quần đảo Bahamas, trong bối cảnh gia tăng làn sóng di cư bằng đường biển tới Mỹ. 25 người được cứu.

Nguyên nhân tai nạn được xác định do biển động. Quần đảo Bahamas là tuyến trung chuyển thường xuyên của những người di cư Haiti tìm cách vào Mỹ. Những chuyến vượt biển nguy hiểm bằng các phương tiện không an toàn ngày càng trở nên phổ biến trong năm qua.

Chợ cá ở Bangladesh

000_32F39FP

Người dân mặc cả con cá to bày bán tại chợ cá gần sông Buriganga ở thủ đô Dhaka, Bangladesh hôm 21-7. Cá và hải sản là một trong những nguồn thực phẩm quý giá, trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu - Ảnh: AFP


**************

Tính năng UAV ‘chiến hữu’ của Ba Lan vừa gửi cho Ukraine


Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, UAV Warmate (Chiến hữu) có xuất xứ từ Ba Lan gần đây đã được binh sĩ nước này cho thực chiến.

“Các binh sĩ của chúng tôi đã sử dụng những máy bay không người lái (UAV) Chiến hữu để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường”, trang quân sự Defence Blog dẫn thông cáo từ Tổng cục tình báo Ukraine, nêu rõ. 

UAV Warmate. Ảnh: Wikipedia

Warmate là UAV cảm tử được công ty WB Electronics của Ba Lan thiết kế và đưa vào biên chế quân đội nhiều quốc gia từ năm 2016, trong đó có một số nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Warmate có khối lượng rỗng và trọng lượng tối đa lần lượt đạt 4kg và 5,7kg; dài 1,1m; chiều rộng sải cánh 1,6m. Tầm hoạt động đạt 30km, trần bay hiệu quả và tối đa lần lượt ở các mức 500m và 3.000m (trên mực nước biển). UAV này có thể bay liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ. 

Vận tốc tối đa của Warmate có thể đạt 150 km/h khi thực hiện đòn tấn công nhằm vào mục tiêu trên mặt đất, nên cơ hội để mục tiêu thoát đòn hiểm gần như bằng không.

Đầu đạn được lắp trên Warmate có trọng lượng khoảng 1,4kg. Tùy theo nhiệm vụ cần thực hiện, các binh sĩ điều khiển UAV này có thể trang bị cho nó đầu đạn nổ mạnh (HE) hoặc đạn nhiệt áp (Thermobaric).

Ngoài nhiệm vụ tấn công, Chiến hữu cũng có thể được sử dụng để trinh sát địa hình xung quanh. Với trạm điều khiển trên mặt đất (GCS) gọn nhẹ, tổ điều khiển Warmate có thể lập tức nhận được những hình ảnh UAV thu từ khoảng cách lên tới 12km, đồng thời có thể dùng GCS để lựa chọn các chế độ bay cho UAV này
***************

Ukraine có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc nếu các cảng an toàn


Ukraine có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc nếu các cảng an toàn - Ảnh 1.

Một binh sĩ Nga đứng gác tại một cảng gần biển Azov - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters ngày 24-7 cho biết, chính quyền Kiev có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc khi các cảng ở Ukraine không bị phong tỏa hoặc không bị cản trở bởi hoạt động quân sự của các bên.

Ngoài ra, Ukraine có thể kiếm được 10 tỉ USD bằng việc xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc này. Ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc ở Ukraine trong thời gian tới là 60 triệu tấn, trong đó 20 triệu tấn được tiêu thụ trong nước.

Trong tổng số 60 triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu này, Ukraine đang có sẵn 20 triệu tấn trong kho dự trữ và 40 triệu tấn còn lại sẽ được thu hoạch trong mùa vụ tới.

“Chúng tôi sẽ vận chuyển 60 triệu tấn ngũ cốc đến các nước khác trong vòng 8 - 9 tháng nếu các cảng không bị phong tỏa. Ở chiều hướng xấu hơn, thời gian sẽ kéo dài từ 20 - 24 tháng”, ông Ustenko nói.

Tuy nhiên, cuộc tấn công của Nga vào cảng Odessa có thể làm trì hoãn việc thực thi thỏa thuận lương thực được ký ngày 22-7 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Ustenko cho biết các hoạt động quân sự của Nga ở biển Đen đang khiến mục tiêu xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc sắp tới của Ukraine bị đe dọa.

“Hiện nay, mục tiêu xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine thật sự không dễ dàng. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào cảng Odessa đã báo hiệu viễn cảnh không mấy khả quan”, ông Ustenko nói với Reuters.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 24-7 xác nhận phía Matxcơva đã tấn công cảng Odessa bằng loại tên lửa có độ chính xác cao
*************

voatiengviet.com

Ngoại trưởng Nga thăm Ai Cập trong chuyến công du châu Phi

AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm Chủ nhật có mặt ở Cairo để hội đàm với các quan chức Ai Cập trong khi đất nước của ông tìm cách phá vỡ sự cô lập ngoại giao và các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc xâm lược Ukraine.

Ông Lavrov đã hạ cánh xuống Cairo vào cuối ngày thứ Bảy, chặng đầu tiên của chuyến công du châu Phi cũng sẽ bao gồm các điểm dừng ở Ethiopia, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, theo hãng tin RT của nhà nước Nga.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Ngoại trưởng Sameh Shukry đã hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov vào sáng Chủ nhật.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga dự kiến sẽ gặp Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit sau đó trong ngày Chủ nhật. Ông cũng sẽ nói chuyện với các đại diện thường trực của tổ chức Ả Rập này, RT đưa tin.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, đẩy giá dầu và khí đốt lên mức chưa từng có.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lúa mì, ngô và dầu hướng dương lớn nhất thế giới, nhưng việc Nga xâm lược nước này và phong tỏa hải quân các cảng của họ đã khiến các chuyến hàng của Ukraine bị dừng lại. Một số ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển qua châu Âu bằng đường sắt, đường bộ và đường sông, nhưng với chi phí vận chuyển cao hơn.

Cuộc chiến đã làm gián đoạn các chuyến hàng của Nga vì các công ty vận chuyển và bảo hiểm không muốn đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nước này.

Các nước châu Phi nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của chiến tranh. Giá các mặt hàng quan trọng tăng vọt và hàng tỷ đô la viện trợ đã được chuyển đến để giúp những người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở châu Âu. Điều đó đã khiến hàng triệu người ở các khu vực xung đột ở châu Phi và Trung Đông phải chịu cảnh thiếu hụt ngày càng trầm trọng lương thực và các hỗ trợ khác.


***************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 25 -7-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxx
**************

rfi.fr

Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc hung hãn và nguy hiểm hơn nhiều so với 5 năm trước

Thùy Dương

Đến thăm Indonesia trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ - Thái Bình Dương, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, hôm qua, 25/07/2022, nhận định quân đội Trung Quốc trong 5 năm qua đã trở nên hung hãn và nguy hiểm hơn nhiều.

Tướng Mark Milley, cho biết ở khu vực Thái Bình Dương, số vụ máy bay và tàu Trung Quốc chặn đường lực lượng Mỹ và các đối tác khác của Washington, cũng như số vụ tiếp xúc không an toàn, đã gia tăng đáng kể. Theo tướng Mỹ, quân đội Trung Quốc, cả trên không và trên biển, đã trở nên hung hăng hơn rất nhiều và cần được lưu ý hơn ở khu vực đặc biệt này.

ABC News nhắc lại các vụ như tàu hải quân Trung Quốc chiếu tia laser vào một máy bay tuần tra của Úc, chiến đấu cơ Trung Quốc chặn đường một máy bay giám sát của Canada tại không phận quốc tế. Các tàu Mỹ cũng thường xuyên bị phi cơ và tàu Trung Quốc bám đuôi, đặc biệt quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Trong bối cảnh Mỹ đã gia tăng nỗ lực củng cố quan hệ với các nước Thái Bình Dương để làm đối trọng với Trung Quốc, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhận định Indonesia có tầm quan trọng chiến lược đối với khu vực và từ lâu nay đã là một đối tác chủ chốt của Mỹ. Chuyến công du của tướng Milley là chuyến thăm Indonesia đầu tiên của một chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ kể từ năm 2008.

Chuyến đi của tướng Mỹ Milley đến Ấn Độ -Thái Bình Dương tập trung chủ yếu vào mối đe dọa từ Trung Quốc. Tướng Mark Milley có kế hoạch tham dự một cuộc họp của các quan chức quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở Úc. Chủ đề chính của cuộc họp sẽ là sự leo thang quân sự của Trung Quốc và nhu cầu duy trì an ninh ở Thái Bình Dương.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh lên án những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng phạm vi hoạt động trong khu vực, cáo buộc Mỹ đang cố gắng lập “NATO châu Á". Hôm nay 25/07, phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm 20 năm ký Tuyên bố về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông (DOC), ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Biển Đông không phải là một “đấu trường” cho các nước lớn cạnh tranh, hay một ''công viên dã thú'' (safari park) mở ra cho các nước bên ngoài khu vực. 


*************

rfi.fr

Nga: Oanh kích Odessa không cản trở xuất khẩu ngũ cốc

Anh Vũ

Sau vụ oanh kích cảng Odessa bị quốc tế lên án mạnh mẽ, hôm nay 25/07/2022, Kremlin khẳng định vu tấn công này không gây trở ngại gì cho việc xuất ngũ cốc của Ukraina, đang được triển khai theo thỏa thuận vừa được ký dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.

Phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov đã tuyên bố với báo chí rằng các vụ oanh kích hôm thứ Bảy vừa rồi « chỉ nhằm vào hạ tầng cơ sở quân sự, hoàn toàn không liên quan gì đến các hạ tầng được sử dụng để triển khai thỏa thuận về xuất khẩu ngữ cốc » của Ukraina. 

Hôm 23/07, ngay sau ngày ký thỏa thuận giữa Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc về việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraina, quân đội Nga đã mở các cuộc oanh kích vào cảng Odessa. Thỏa thuận được ký tại Istanbul dự trù thiết lập một hành lang an toàn để các tàu chở hàng có thể ra vào cảng Odessa, nhằm giải tỏa hơn 20 triệu tấn ngũ cốc đang bị kẹt tại Ukraina do chiến tranh.

Các vụ oanh kích đã gây thiệt hại cho cảng Odessa, nhưng điều quan trọng là với vụ tấn công này, việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina theo thỏa thuận bị đe dọa, do Odessa là hải cảng chính chiếm tới 60% hoạt động chuyên chở đường biển của Ukraina.

Hôm qua, Kiev cho biết vẫn tiếp tục chuẩn bị tích cực cho việc mở cửa hải cảng trên Biển Đen để có thể xuất khẩu ngũ cốc trở lại. Theo một cố vấn kinh tế của tổng thống Zelensky, nếu như các cảng không bị phong tỏa, Ukraina có thể xuất khẩu được 60 triệu tấn ngũ cốc trong khoảng từ 8 đến 9 tháng. Kiev có thể thu được khoảng 10 tỷ đô la, nếu bán được 20 triệu tấn hạt ngũ cốc đang kẹt trong các kho chứa. Trong vụ thu hoạch tới, Ukraina có thể xuất khẩu khoảng 40 triệu tấn. 

Trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi, tại, Cairo, Ai Cập hôm qua, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cố trấn an các đối tác Ả Rập về an ninh lương thực cho châu Phi, khẳng định « các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga cam kết tôn trọng mọi nghĩa vụ của mình ».

Nhiều khu dân cư ở Kharkov bị oanh kích

Về tình hình chiến sự, sáng nay, phủ tổng thống Ukraina cho biết, thành phố lớn thứ 2  Kharkov tiếp tục bị Nga oanh kích dữ dội, nhiều khu dân cư bị trúng tên lửa. Quân Nga tiếp tục bao vây đánh chiếm các thành phố nhỏ khác trong tỉnh Donetsk như Siversk, Bakhmout.

Tại mặt trận phía nam, quân đội Ukraina tiếp tục các đợt phản công tại tỉnh Kherson. Một quan chức địa phương của Kherson trung thành với Kiev hôm qua khẳng định từ nay đến tháng 9 tỉnh Kherson « sẽ được giải phóng hoàn toàn » khỏi tay quân Nga.

Tính đến ngày hôm qua, cuộc chiến tranh tại Ukraina do Nga phát động đã bước qua tháng thứ 6.


**********

Tin thế giới 25-7: Chuyến đi sám hối của Giáo hoàng Francis; Ukraine tin sớm lấy lại Kherson


Tin thế giới 25-7: Chuyến đi sám hối của Giáo hoàng Francis; Ukraine tin sớm lấy lại Kherson - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis hôn tay một người bản địa tại buổi tiếp đón khi đến Alberta, Canada, ngày 24-7 - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Francis đến Canada để hàn gắn và hòa giải. Trong chuyến thăm lịch sử đến Canada, từ ngày 24 đến 29-7, Giáo hoàng dự kiến sẽ gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân người bản địa của vụ lạm dụng trẻ em tại hệ thống trường nội trú ở Canada.

"Đây là chuyến đi sám hối", Giáo hoàng nói trước chuyến đi. Đây là chuyến thăm đầu tiên trong vòng 20 năm qua của một người đứng đầu Vatican tới quốc gia Bắc Mỹ này.

Trong giai đoạn từ năm 1881 - 1996, hơn 150.000 trẻ em bản địa ở Canada bị chia cắt khỏi gia đình và đem đến các trường nội trú. Nhiều em bị bỏ đói, đánh đập và lạm dụng tình dục. Ủy ban Sự thật và hòa giải (TRC) thời gian qua đã thúc giục Vatican đưa ra lời xin lỗi.

* Quan chức Ukraine tin tưởng sớm giải phóng được thành phố Kherson. Ông Sergey Khlan, cố vấn của lãnh đạo quân sự vùng Kherson, nói trên Đài truyền hình Ukraine rằng họ tin tưởng sẽ giải phóng được thành phố Kherson từ nay cho đến cuối tháng 9 tới.

Thành phố Kherson đã nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng Nga không lâu sau "chiến dịch quân sự đặc biệt" phát động ngày 24-2, và hiện lực lượng thân Nga tại đây đang tìm cách lập ủy ban bầu cử để tổ chức trưng cầu ý dân về sáp nhập Nga.

Trong trả lời phỏng vấn ngày 24-7, ông Khlan cho biết lực lượng Ukraine bắt đầu "lật ngược tình thế" ở miền nam Ukraine trong vài tuần qua nhờ vũ khí viện trợ của phương Tây.

Nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại và có nguy cơ suy thoái. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận như vậy trên Đài NBC ngày 24-7, tuy nhiên vẫn cho rằng suy thoái không phải là điều không thể tránh khỏi.

Tin thế giới 25-7: Chuyến đi sám hối của Giáo hoàng Francis; Ukraine tin sớm lấy lại Kherson - Ảnh 2.

Người dân mua thực phẩm trên phố ở San Francisco, bang California (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã suy giảm 1,6% trong quý 1-2022, và dự kiến chỉ tăng trưởng ở mức khoảng 0,4% trong quý 2. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Yellen, ngay cả khi tăng trưởng quý 2 ở mức âm cũng không đồng nghĩa với việc nền kinh tế Mỹ đã rơi vào suy thoái. 

Ngoài ra, số liệu tích cực về tuyển dụng lao động và tiêu dùng cho thấy nền kinh tế Mỹ hiện không ở giai đoạn suy thoái. Trong tháng 6-2022, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thêm 372.000 việc làm, trong khi tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 3,6%.

Nghi can bắn cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo có tập dượt trước. Hãng tin JiJi dẫn các nguồn tin điều tra cho hay nghi can Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đã tập bắn ít nhất 10 lần với khẩu súng tự chế tại các khu vực miền núi thuộc tỉnh Nara. Cảnh sát nghi hắn chế tạo nhiều khẩu súng khác nhau để thử và cải tiến khả năng bắn. Theo lời khai của nghi can, cảnh sát phát hiện các tấm bảng bằng gỗ với nhiều lỗ thủng khi hắn tập bắn.

Cơ quan điều tra đã lục soát nhà và tịch thu nhiều đồ của Tetsuya vào ngày 24-7, và sẽ kiểm tra có dấu vết thuốc súng hay các chất khác trên những đồ vật này hay không.

Khẩu súng hắn mang theo để bắn ông Abe vào ngày 8-7 có 2 nòng kim loại được gắn vào nhau. Cảnh sát thu giữ tại nhà hắn ít nhất 5 khẩu súng khác, một số có nhiều nòng hơn và các đặc điểm khác.


Cảnh sát tỉnh Nara, Nhật Bản, thu giữ đồ đạc từ nhà nghi can bắn ông Abe - Ảnh: Kyodo

Nắng nóng ở châu Âu lan về phía đông. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp vật lộn với đám cháy rừng lớn trên đảo Lesbos cuối tuần qua, trong lúc những đám cháy mới bùng lên ở vùng Peloponnese phía tây và khu vực miền bắc nước này. 

Nhiệt độ nhiều nơi ở Hy Lạp vượt 40 độ C vào ngày 24-7 khi nắng nóng ở châu Âu lan về phía đông và được dự báo kéo dài trong suốt tuần này.

Ở bên kia Đại Tây Dương, cháy rừng ở bang California của Mỹ cũng mở rộng, thiêu rụi nhiều khu vực và buộc hàng ngàn người phải di tản. Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, tình trạng khô hạn kết hợp với độ ẩm thấp do khô hạn khiến đám cháy khó kiểm soát. 

Tin thế giới 25-7: Chuyến đi sám hối của Giáo hoàng Francis; Ukraine tin sớm lấy lại Kherson - Ảnh 4.

Trực thăng dập lửa ở Peloponnese, Hy Lạp, ngày 24-7 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ hồi phục ổn định. Bác sĩ của Tổng thống Joe Biden cho biết triệu chứng nặng nhất của ông hiện nay là đau họng và ông đã không còn ho, khó thở hay đau người kể từ khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào giữa tuần trước. 

Trước đó, xét nghiệm cho thấy ông Biden, 80 tuổi, nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron, thủ phạm gây ra làn sóng dịch COVID-19 hiện nay ở Mỹ. Nhưng ông đã tiêm 4 liều vắc xin và chỉ có triệu chứng nhẹ.

Ukraine tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc. Ngày 24-7, Ukraine đã bắt đầu các nỗ lực xuất khẩu ngũ cốc trở lại sau khi đạt được thỏa thuận với Nga, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, vào cuối tuần trước.

Cố vấn của tổng thống Ukraine về vấn đề kinh tế Oleg Ustenko cho biết Ukraine có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc trong 8 - 9 tháng tới nếu các cảng của nước này không bị phong tỏa. Theo đó, 20 triệu tấn ngũ cốc đang có sẵn trong các kho chứa và 40 triệu tấn thu hoạch từ vụ mùa mới có thể đem về cho Kiev 10 tỉ USD.

Lật thuyền chở người di cư khiến nhiều người chết. Ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người mất tích khi chiếc thuyền chở đến 60 người di cư Haiti bị lật ngoài khơi quần đảo Bahamas, trong bối cảnh gia tăng làn sóng di cư bằng đường biển tới Mỹ. 25 người được cứu.

Nguyên nhân tai nạn được xác định do biển động. Quần đảo Bahamas là tuyến trung chuyển thường xuyên của những người di cư Haiti tìm cách vào Mỹ. Những chuyến vượt biển nguy hiểm bằng các phương tiện không an toàn ngày càng trở nên phổ biến trong năm qua.

Chợ cá ở Bangladesh

000_32F39FP

Người dân mặc cả con cá to bày bán tại chợ cá gần sông Buriganga ở thủ đô Dhaka, Bangladesh hôm 21-7. Cá và hải sản là một trong những nguồn thực phẩm quý giá, trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu - Ảnh: AFP


**************

Tính năng UAV ‘chiến hữu’ của Ba Lan vừa gửi cho Ukraine


Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, UAV Warmate (Chiến hữu) có xuất xứ từ Ba Lan gần đây đã được binh sĩ nước này cho thực chiến.

“Các binh sĩ của chúng tôi đã sử dụng những máy bay không người lái (UAV) Chiến hữu để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường”, trang quân sự Defence Blog dẫn thông cáo từ Tổng cục tình báo Ukraine, nêu rõ. 

UAV Warmate. Ảnh: Wikipedia

Warmate là UAV cảm tử được công ty WB Electronics của Ba Lan thiết kế và đưa vào biên chế quân đội nhiều quốc gia từ năm 2016, trong đó có một số nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Warmate có khối lượng rỗng và trọng lượng tối đa lần lượt đạt 4kg và 5,7kg; dài 1,1m; chiều rộng sải cánh 1,6m. Tầm hoạt động đạt 30km, trần bay hiệu quả và tối đa lần lượt ở các mức 500m và 3.000m (trên mực nước biển). UAV này có thể bay liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ. 

Vận tốc tối đa của Warmate có thể đạt 150 km/h khi thực hiện đòn tấn công nhằm vào mục tiêu trên mặt đất, nên cơ hội để mục tiêu thoát đòn hiểm gần như bằng không.

Đầu đạn được lắp trên Warmate có trọng lượng khoảng 1,4kg. Tùy theo nhiệm vụ cần thực hiện, các binh sĩ điều khiển UAV này có thể trang bị cho nó đầu đạn nổ mạnh (HE) hoặc đạn nhiệt áp (Thermobaric).

Ngoài nhiệm vụ tấn công, Chiến hữu cũng có thể được sử dụng để trinh sát địa hình xung quanh. Với trạm điều khiển trên mặt đất (GCS) gọn nhẹ, tổ điều khiển Warmate có thể lập tức nhận được những hình ảnh UAV thu từ khoảng cách lên tới 12km, đồng thời có thể dùng GCS để lựa chọn các chế độ bay cho UAV này
***************

Ukraine có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc nếu các cảng an toàn


Ukraine có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc nếu các cảng an toàn - Ảnh 1.

Một binh sĩ Nga đứng gác tại một cảng gần biển Azov - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters ngày 24-7 cho biết, chính quyền Kiev có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc khi các cảng ở Ukraine không bị phong tỏa hoặc không bị cản trở bởi hoạt động quân sự của các bên.

Ngoài ra, Ukraine có thể kiếm được 10 tỉ USD bằng việc xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc này. Ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc ở Ukraine trong thời gian tới là 60 triệu tấn, trong đó 20 triệu tấn được tiêu thụ trong nước.

Trong tổng số 60 triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu này, Ukraine đang có sẵn 20 triệu tấn trong kho dự trữ và 40 triệu tấn còn lại sẽ được thu hoạch trong mùa vụ tới.

“Chúng tôi sẽ vận chuyển 60 triệu tấn ngũ cốc đến các nước khác trong vòng 8 - 9 tháng nếu các cảng không bị phong tỏa. Ở chiều hướng xấu hơn, thời gian sẽ kéo dài từ 20 - 24 tháng”, ông Ustenko nói.

Tuy nhiên, cuộc tấn công của Nga vào cảng Odessa có thể làm trì hoãn việc thực thi thỏa thuận lương thực được ký ngày 22-7 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Ustenko cho biết các hoạt động quân sự của Nga ở biển Đen đang khiến mục tiêu xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc sắp tới của Ukraine bị đe dọa.

“Hiện nay, mục tiêu xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine thật sự không dễ dàng. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào cảng Odessa đã báo hiệu viễn cảnh không mấy khả quan”, ông Ustenko nói với Reuters.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 24-7 xác nhận phía Matxcơva đã tấn công cảng Odessa bằng loại tên lửa có độ chính xác cao
*************

voatiengviet.com

Ngoại trưởng Nga thăm Ai Cập trong chuyến công du châu Phi

AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm Chủ nhật có mặt ở Cairo để hội đàm với các quan chức Ai Cập trong khi đất nước của ông tìm cách phá vỡ sự cô lập ngoại giao và các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc xâm lược Ukraine.

Ông Lavrov đã hạ cánh xuống Cairo vào cuối ngày thứ Bảy, chặng đầu tiên của chuyến công du châu Phi cũng sẽ bao gồm các điểm dừng ở Ethiopia, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, theo hãng tin RT của nhà nước Nga.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Ngoại trưởng Sameh Shukry đã hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov vào sáng Chủ nhật.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga dự kiến sẽ gặp Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit sau đó trong ngày Chủ nhật. Ông cũng sẽ nói chuyện với các đại diện thường trực của tổ chức Ả Rập này, RT đưa tin.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, đẩy giá dầu và khí đốt lên mức chưa từng có.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lúa mì, ngô và dầu hướng dương lớn nhất thế giới, nhưng việc Nga xâm lược nước này và phong tỏa hải quân các cảng của họ đã khiến các chuyến hàng của Ukraine bị dừng lại. Một số ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển qua châu Âu bằng đường sắt, đường bộ và đường sông, nhưng với chi phí vận chuyển cao hơn.

Cuộc chiến đã làm gián đoạn các chuyến hàng của Nga vì các công ty vận chuyển và bảo hiểm không muốn đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nước này.

Các nước châu Phi nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của chiến tranh. Giá các mặt hàng quan trọng tăng vọt và hàng tỷ đô la viện trợ đã được chuyển đến để giúp những người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở châu Âu. Điều đó đã khiến hàng triệu người ở các khu vực xung đột ở châu Phi và Trung Đông phải chịu cảnh thiếu hụt ngày càng trầm trọng lương thực và các hỗ trợ khác.


***************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm