Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 23 -11 -2023

xxx

Hoaluc 1
************

rfi.fr

Biển Đông: Philippines và Mỹ tuần tra chung để tăng cường bảo vệ ‘‘an ninh khu vực’’

Trọng Thành

Philippines và Mỹ nối lại việc tuần tra chung ở Biển Đông. Cuộc tuần tra ba ngày, từ hôm qua 21/11/2023 đến ngày 24/11, bắt đầu ở khu vực phía bắc Philippines và kết thúc tại vùng biển phía tây Philippines, tức Biển Đông theo cách gọi của Manila, nơi các tranh chấp trên biển giữa Philippines và Trung Quốc ‘‘đang ngày trở nên quyết liệt hơn’’.

Đăng ngày:

2 phút

Theo AFP, Quân đội Philippines cho biết ba chiếm hạm, hai chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50 và một máy bay tấn công A-29B Super Tucano tham gia cuộc tuần tra chung. Mỹ cử một tàu chiến ven biển, một máy bay trinh sát và một phi cơ tuần tra hàng hải P8-A Poseidon.

Trong một phát biểu ngày hôm qua, 21/11, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định cuộc tuần tra chung ‘‘trên biển và trên không’’ với Hoa Kỳ là một ‘‘sáng kiến quan trọng” nhằm tăng cường hơn nữa khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. Tổng thống Philippines cho biết ‘‘thông qua các nỗ lực hợp tác này, chúng tôi mong muốn tăng cường an ninh khu vực và thúc đẩy quan hệ đối tác liên lục với Hoa Kỳ trong việc bảo vệ lợi ích chung của chúng ta’’.

Kế hoạch nối lại các cuộc tuần tra chung tại Biển Đông đã được Hoa kỳ và Philippine thông qua về nguyên tắc hồi tháng 2/2023. Trong giai đoạn cầm quyền của tổng thống tiền nhiệm Rodrigo Duterte, có lập trường ngả về phía Trung Quốc, hoạt động tuần tra chung với Mỹ bị đình chỉ. 

Cuộc tuần tra chung Philippines – Mỹ nói trên bắt đầu ngay sau khi tổng thống Philippines viếng thăm Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Hoa Kỳ ở Hawaii. Trong một phát biểu trước một viện tư vấn ở Hawaii ngày 20/11, tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh các tranh chấp tại Biển Đông đang ‘‘đang ngày trở nên quyết liệt hơn’’ do hành xử ngày lấn lướt của Trung Quốc. Nguyên thủ Philippines cảnh báo có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc “bắt đầu quan tâm” đến việc xây dựng căn cứ trên các rạn san hô “ngày càng gần hơn với bờ biển Philippines”.

Lo ngại của Manila tập trung vào Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, cách đảo Palawan của nước này khoảng 200 km. Trung Quốc gia tăng các hoạt động ngăn chặn việc Quân đội Philippines tiếp tế cho đơn vị đóng tại một tàu chiến cũ ở bãi san hô này. Báo Nhật Nikkei Asia hôm 21/11/2023 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Washington ‘‘ủng hộ hoàn toàn chính sách sửa chữa con tàu chiến cũ’’ (tức tàu Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây - Second Thomas Shoal) của Manila và cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu của Philippines.


**********

Phi công Ukraine kể trải nghiệm lái tiêm kích F-16 của Mỹ

NGHI VŨ

Phi công Moonfish của Ukraine đang được huấn luyện để lái F-16 - Ảnh: CNN

Phi công Moonfish của Ukraine đang được huấn luyện để lái F-16 - Ảnh: CNN

"F-16 như con dao của quân đội Thụy Sĩ", phi công Moonfish (biệt danh) của Ukraine nhận xét về độ đa năng của tiêm kích F-16.

Máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ F-16 của Mỹ có thể hỗ trợ trên không cho quân đội, tấn công các mục tiêu trên mặt đất, tiêu diệt máy bay địch và đánh chặn tên lửa.

"Đây là một vũ khí rất tốt và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào", Moonfish trả lời phỏng vấn trực tuyến với Đài CNN.

Moonfish là một phi công của Ukraine đang được huấn luyện cho việc vận hành tiêm kích F-16.

Tình hình giao tranh giữa Ukraine và Nga hiện tại khiến việc huấn luyện phi công cho chiếc chiến đấu cơ này phải rút ngắn thời gian. "Chúng tôi có nhiều thời gian nghiên cứu máy bay trong thời bình, nhưng hiện tại thì không", anh Moonfish nói.

Tuy nhiên, thời gian huấn luyện vẫn đủ để phi công có thể làm chủ các kỹ năng mà Ukraine đang cần, người này nói thêm.

Tháng 8-2023, sau nhiều tháng vận động từ phía Kiev, Mỹ đã phê duyệt việc chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Ukraine dự kiến sẽ không nhận được F-16 đầu năm sau. Phi công và nhân sự mặt đất của Ukraine cũng cần hoàn thành khóa huấn luyện để có thể vận hành những chiếc máy bay này.

Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Bộ tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết 6 tháng là đủ cho việc đào tạo phi công Ukraine vận hành F-16 cho việc hỗ trợ lực lượng mặt đất và giành ưu thế trên không trước Nga.

Nói với Đài CNN, Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho biết lực lượng phòng không Ukraine tiêu diệt trung bình khoảng 75% số tên lửa hành trình và drone trong các cuộc tấn công từ Nga, tuy nhiên số vũ khí còn lại vẫn nhắm trúng mục tiêu.

"Chúng tôi rất cần các hệ thống phòng không bổ sung, bao gồm các hệ thống tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, cũng như các chiến đấu cơ hiện đại, để bảo vệ đất nước và giành được ưu thế trên không trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng", ông Oleshchuk nói.

Trong khi đó, nhiều chiến đấu cơ của Ukraine đã có từ thời Xô Viết, một số có thời gian tồn tại gấp đôi số tuổi của phi công.

Ông Inhat từng nói với báo Wall Street Journal: "Với hệ thống radar, một chiếc máy bay Nga có thể nhìn xa hơn máy bay chúng tôi gấp 2-3 lần. Máy bay của chúng tôi đơn giản như bị mù, không thể nhìn thấy gì".

Theo phi công Moonfish, nếu Ukraine có F-16 ngay lúc này, một trong những nhiệm vụ chính của phi đội sẽ là đẩy lùi làn sóng tấn công bằng drone và tên lửa từ Nga.

Lực lượng mặt đất của Ukraine cũng đang rất mong chờ F-16. Phó chỉ huy Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 của Ukraine, người có biệt hiệu "Mose", nói việc có F-16 bay trên bầu trời sẽ giúp bộ binh thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn khi được bọc lót tốt hơn.

"Đối với bộ binh, những chiếc chiến đấu cơ này rất quan trọng, trước hết là cho các hoạt động tấn công và tiến công. Tiêm kích sẽ giúp chúng tôi giành lợi thế trên không và hỗ trợ bộ binh tiến về phía trước. Một chiếc F-16 có thể tấn công các mục tiêu mặt đất của đối phương, phá hủy hoặc làm gián đoạn các hoạt động hậu cần của kẻ thù", Mose khẳng định.


*********

voatiengviet.com

Cơn sốt du lịch Lễ Tạ ơn bắt đầu với tuyết rơi đe dọa vùng Đông Bắc nước Mỹ

AP

Lượng khách du lịch muộn trong kỳ nghỉ lễ đang tăng lên, với khoảng 2,7 triệu người dự kiến sẽ lên chuyến bay vào thứ Tư 22/11và hàng triệu người khác dự định lái xe đi chơi nhân lễ Tạ ơn.

Các quan chức hàng không cho biết họ tự tin có thể tránh được tình trạng gián đoạn lớn đã xảy ra trong các kỳ nghỉ lễ vừa qua, chẳng hạn như vụ khủng hoảng tại Southwest Airlines vào Giáng sinh năm ngoái.

Nhưng mưa lớn và mưa tuyết dọc theo Bờ Đông có thể gây ra sự chậm trễ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia dự đoán tuyết sẽ tích tụ ở miền bắc New England ngày 22/11, bao gồm lượng tuyết rơi lên tới 20,3 cm ở miền bắc Maine. Dự kiến tuyết cũng sẽ đổ bộ vào dãy núi Rocky phía bắc vào Ngày Lễ Tạ ơn, mang theo lượng tuyết dày tới 30 cm đến các vùng của Wyoming vào ngày 24/11.

Tuy nhiên, tính đến sáng ngày 22/11, các sân bay ở Mỹ chỉ báo cáo 9 chuyến bay bị hủy và 260 chuyến bay bị hoãn, theo FlightAware. Các hãng hàng không đã bổ sung thêm hàng chục nghìn nhân viên trong vài năm qua và Southwest cho biết họ đã mua thêm thiết bị mùa đông để giữ cho máy bay di chuyển ngay cả khi nhiệt độ dưới mức đóng băng.

Đường dây an ninh tại các sân bay có thể kéo dài vì đám đông. Delta Air Lines yêu cầu hành khách đến sân bay ít nhất hai giờ trước chuyến bay nếu họ bay trong nước Mỹ, sớm ba giờ nếu họ bay ra nước ngoài - và có thể sớm hơn vào Chủ nhật 26/11 và Thứ Hai 27/11.

Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải dự kiến sẽ kiểm tra 2,7 triệu hành khách vào ngày 22/11. Vào Chủ nhật 26/11, Cơ quan dự kiến sẽ kiểm tra 2,9 triệu lượt, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 30 tháng 6.

Kỳ nghỉ lễ cũng sẽ thử thách Cục Hàng không Liên bang, cơ quan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu tại các cơ sở quan trọng khiến số chuyến bay đến khu vực Thành phố New York bị giảm vào mùa hè và mùa thu này.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Pete Buttigieg cho biết trong cuộc họp báo hôm 20/11 rằng chính phủ đã chuẩn bị cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ bằng cách thuê thêm nhân viên kiểm soát không lưu, mở các tuyến hàng không mới dọc theo Bờ Đông và tài trợ cho các sân bay để mua máy xúc tuyết và thiết bị làm tan băng.

Trong khi đó, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ AAA dự đoán rằng 55,4 triệu người sẽ di chuyển ít nhất 50 dặm từ nhà từ Thứ Tư 22/11 đến Chủ Nhật 26/11, mức dự báo cao thứ ba từ trước đến nay của Hiệp hội. AAA cho biết hầu hết trong số họ - 49,1 triệu người - sẽ lái xe.

Người lái xe sẽ hưởng được xăng giảm giá so với năm ngoái. AAA cho biết giá xăng trung bình trên toàn quốc đã giảm xuống còn 3,28 đô la một gallon vào ngày 22/11, so với 3,63 đô la một năm trước.

Du khách đi máy bay cũng sẽ được hưởng mức giá thấp hơn. Theo số liệu của chính phủ, giá vé máy bay trong tháng 10 đã giảm 13% so với năm ngoái và giá vé vào dịp Lễ Tạ ơn đã thấp hơn khoảng 14% so với một năm trước, theo trang du lịch Hopper.

Mặc dù vậy, chi phí thuê nhà, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các chi phí khác cao hơn, đang đè nặng lên kế hoạch du lịch của người dân.

Ông Jason McQueary, một nhân viên xã hội 25 tuổi, cho biết tiền thuê nhà và các nhu yếu phẩm khác ngốn gần hết tiền lương của ông và ông rất biết ơn về số điểm thẻ tín dụng của mình, giúp giảm chi phí cho chuyến bay khứ hồi từ Denver đến Chicago từ 450 đô la xuống còn 150 đô la.


**********

voatiengviet.com

TT Zelenskyy: Quân Ukraine gặp khó khăn trong phòng thủ khi mùa đông tới

Reuters

Quân đội Ukraine đang đối mặt với việc phòng thủ ‘khó khăn’ ở một số nơi trên mặt trận miền đông với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đã bắt đầu, nhưng các lực lượng Ukraine ở miền nam vẫn đang tiến công, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm 22/11.

Quân đội Nga đã phát động tấn công vào các điểm khác nhau của chiến tuyến ở miền đông Ukraine vào mùa thu này, và cố gắng tiến lên ở thị trấn Avdiivka bị tàn phá và ở khu vực đông bắc – vùng giữa các thị trấn Lyman và Kupiansk.

“Thời tiết khó khăn, phòng thủ khó khăn trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Donetsk và Avdiivka. Các hoạt động tấn công ở miền Nam,” ông Zelenskyy viết trên Telegram.

Tuyết và nhiệt độ đóng băng ở mức khoảng âm 5 độ C trong ngày 22/11 và có dự báo sẽ giảm xuống thấp hơn, có thể làm phức tạp thêm các hoạt động trên chiến trường, nơi giao tranh đang chuyển sang giai đoạn tiêu hao.

Kể từ giữa tháng 10, Avdiivka, nơi tiền tuyến ít thay đổi kể từ khi cuộc chiến đầu tiên nổ ra hồi năm 2014 giữa Kyiv và lực lượng do Nga hậu thuẫn, đã đối mặt với làn sóng tấn công rồi yên ắng sau đó, quân đội Ukraine cho hay.

Sau thời gian yên ắng như thế một ngày trước đó, người đứng đầu bộ chỉ huy quân sự ‘Tavria’ hôm 22/11 cho rằng quân đội Nga đã ‘gia tăng đáng kể’ số lượng các cuộc tấn công và không kích.

“Quân phòng thủ chúng tôi đang kiên cường giữ vững thế trận phòng thủ theo hướng Avdiivka”, tư lệnh Oleksandr Tarnavskyi viết trên Telegram. Quân Ukraine tiếp tục tiến công trên mặt trận Melitopol ở phía đông nam, ông nói thêm.


**********

voatiengviet.com

Philippines thuyết phục các nước láng giềng soạn thảo quy tắc về Biển Đông

Reuters

Philippines vừa tiếp cận các nước láng giềng như Malaysia và Việt Nam để thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử riêng liên quan đến Biển Đông, Tổng thống nước này cho biết hôm 20/11, với lý do tiến triển còn hạn chế trong việc đạt được một hiệp ước khu vực rộng lớn hơn với Trung Quốc, theo Reuters.

Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng hơn dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos (con), người ngày càng chỉ trích hành vi “hung hăng” của Trung Quốc trong khi nối lại mối quan hệ bền chặt với Hoa Kỳ, đồng minh theo hiệp ước duy nhất của Philippines.

Phát biểu tại Hawaii trong một sự kiện được phát trực tiếp, ông Marcos cho biết căng thẳng leo thang ở Biển Đông đòi hỏi Philippines phải hợp tác với các đồng minh và láng giềng để duy trì hòa bình trên tuyến đường thủy nhộn nhịp, trong bối cảnh tình hình hiện nay “xấu đi”.

“Chúng tôi vẫn đang chờ đợi bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN, đáng tiếc là tiến độ này diễn ra khá chậm”, ông Marcos nói, đề cập đến những nỗ lực của nhóm các quốc gia Đông Nam Á.

“Chúng tôi đã chủ động tiếp cận các quốc gia khác trong ASEAN mà chúng tôi đang có tranh chấp lãnh thổ, Việt Nam là một trong số đó, Malaysia là một quốc gia nữa và xây dựng quy tắc ứng xử của riêng chúng tôi”.

“Hy vọng việc này sẽ mở rộng hơn nữa và mở rộng sang các nước ASEAN khác”.

Đại sứ quán Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam tại Manila không trả lời ngay lập tức khi họ được đề nghị bình luận về một bộ quy tắc có thể có.

Trung Quốc cho rằng xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông là nhiệm vụ quan trọng đối với nước này và các nước ASEAN.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng: “Bất kỳ động thái nào đi chệch khỏi khuôn khổ và đi ngược lại tinh thần của tuyên bố về cách ứng xử của các bên (DOC) ở Biển Đông đều vô hiệu”.

Ông Marcos phát biểu như trên sau cuộc gặp hôm 17/11 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco.

Các nhà lãnh đạo thảo luận các biện pháp nhằm giảm bớt căng thẳng ở vùng biển chiến lược có nhiều tranh chấp sau một loạt các vụ đối đầu trong năm nay.

Trong vài năm qua, ASEAN và Trung Quốc đã nỗ lực tạo ra một khuôn khổ để đàm phán về quy tắc ứng xử, một kế hoạch đã có từ năm 2002. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm chạp bất chấp cam kết của tất cả các bên nhằm thúc đẩy và đẩy nhanh quá trình này.


*********

Xung đột Israel - Hamas

* Israel nói việc thả con tin sẽ không xảy ra trước ngày 24-11. Israel - Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 4 ngày, Hamas sẽ thả 50 con tin để đổi lấy 150 người Palestine đang bị bỏ tù tại Israel.

Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cho biết trong một tuyên bố của văn phòng thủ tướng rằng các cuộc đàm phán để thả những người bị bắt giữ vẫn đang tiếp tục: "Việc bắt đầu tiến hành thả con tin sẽ diễn ra theo thỏa thuận ban đầu giữa các bên và không phải trước thứ sáu (ngày 24-11)", ông nêu.

Trước đó, một quan chức Hamas, ông Moussa Abu Marzouk nói với Đài Al Jazeera rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ có hiệu lực vào 10h sáng 23-11.

Ông cũng cho biết hầu hết con tin dự kiến được thả đều có quốc tịch nước ngoài và không nói rõ họ có mang hộ chiếu Israel hay không.

Trong ngày 22-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, liên quan đến thỏa thuận đảm bảo Hamas sẽ thả các con tin bị bắt giữ sau sự kiện 7-10, cũng như các diễn biến mới nhất trong khu vực.

* Iran nói chiến tranh sẽ gia tăng nếu lệnh ngừng bắn không được duy trì. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo "các điều kiện trong khu vực sẽ không còn như trước và quy mô của cuộc chiến sẽ mở rộng", nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hamas không được tiếp tục.

Ông nói rằng Iran đã nhìn thấy hai lựa chọn, hoặc là lệnh ngừng bắn nhân đạo trở thành lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, hoặc là Israel đe dọa người dân Palestine và họ sẽ tự đưa quyết định. Ông cũng nói thêm rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không thể thực hiện "ước mơ tiêu diệt Hamas".

Tại Tel Aviv (Israel), một người cầm tấm biển kêu gọi trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ - Ảnh: REUTERS

Tại Tel Aviv (Israel), một người cầm tấm biển kêu gọi trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ - Ảnh: REUTERS

* Palestine nói lệnh ngừng bắn cần giúp kết thúc cuộc chiến. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour hôm 22-11 nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn "không thể chỉ là sự tạm dừng trước khi vụ thảm sát bắt đầu lại".

"Hàng trăm trẻ em Palestine sẽ không bị giết hại nhờ lệnh ngừng bắn này. Chúng ta nợ họ và tất cả dân thường ở Dải Gaza để chấm dứt dứt khoát cuộc tấn công tội ác nhằm vào người dân Palestine", ông Mansour nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ông cảm ơn Qatar, Ai Cập đã làm trung gian cho thỏa thuận, kêu gọi tất cả những người góp phần cho thỏa thuận "đảm bảo một con đường phía trước" để ngăn xung đột leo thang trở lại.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan khẳng định Tel Aviv sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ được Hamas, nhằm đảm bảo lực lượng này không thể cai trị Gaza, đe dọa dân thường Israel cũng như phụ nữ và trẻ em ở Gaza.

Nghị sĩ Ukraine bị bắt vì hối lộ 10.000 USD bitcoin

Theo Hãng tin AFP, chính quyền Ukraine hôm 22-11 đã bắt giữ một quan chức cấp phó bị tình nghi đưa hối lộ để nhận tài trợ cho một trường đại học.

Các công tố viên cho biết vị này đã đề nghị đưa 10.000 USD tiền kỹ thuật số bitcoin cho người đứng đầu cơ quan tái thiết nhà nước, để có được nguồn tài trợ nhằm sửa chữa cho các tòa nhà tại trường đại học mà ông phụ trách.

Bị cáo chưa được xác định danh tính, nhưng truyền thông cho rằng đó là một nghị sĩ có tên Andrii Odarchenko. Truyền thông cũng nói rằng ông này đã bác bỏ cáo buộc và cho biết ông là nạn nhân của "cuộc đàn áp chính trị".

Tham nhũng là vấn đề lớn ở Ukraine và nước này đã được yêu cầu phải khắc phục tình trạng tham nhũng nếu muốn gia nhập Liên minh châu Âu. Một số vụ án tham nhũng cấp cao đã bị vạch trần gần đây, bao gồm cả những vụ việc liên quan đến quân đội Ukraine.

Phần Lan đóng hầu hết biên giới với Nga

Theo Hãng tin Reuters, Phần Lan ngày 22-11 cho biết sẽ đóng cửa tất cả các cửa khẩu trừ điểm vượt cực bắc trên biên giới với Nga từ nửa đêm 24-11, nhằm ngăn chặn dòng người xin ti nạn đến quốc gia Bắc Âu này.

Helsinki cho biết kể từ đầu tháng 11, hơn 600 người không có giấy tờ thông hành hợp lệ đến Liên minh châu Âu đã tiến vào Phần Lan qua Nga, khiến nước này phải đóng cửa một số cửa khẩu. Theo cơ quan di trú, những người xin tị nạn đến từ nhiều quốc gia bao gồm Yemen, Afghanistan, Kenya, Morocco, Pakistan, Somalia và Syria.

Họ cũng cáo buộc Matxcơva đã tiếp nhận người di cư, song Điện Kremlin đã phủ nhận.

Trước đó, Estonia cũng tố Nga tham gia một hoạt động nhằm đưa người di cư đến biên giới nước này, sau khi 75 người di cư - chủ yếu từ Somalia và Syria, cố gắng vào Nga kể từ tuần trước. Estonia cho biết đã chuẩn bị đóng các cửa khẩu nếu áp lực di cư từ Matxcơva tăng lên.

Ông Biden vinh danh cố tổng thống John F. Kennedy

Trong một tuyên bố của Nhà Trắng vào ngày 22-11, Tổng thống Joe Biden đã dành nhiều lời vinh danh cố tổng thống John F. Kennedy vào kịp tưởng niệm 60 năm ngày ông bị ám sát. Ông Biden kể rằng vào thời điểm đó, ông còn là sinh viên đại học và đã dán mắt vào tin tức cùng người dân toàn nước Mỹ khi vụ việc xảy ra.

Ông Biden vinh danh cố tổng thống John F. Kennedy, nhân kỷ niệm 60 năm ngày ông Kennedy bị ám sát - Ảnh: BARRONS

Ông Biden vinh danh cố tổng thống John F. Kennedy, nhân kỷ niệm 60 năm ngày ông Kennedy bị ám sát - Ảnh: BARRONS

"Những tuần và tháng tiếp theo đã đánh thức một thế hệ. Tổng thống Kennedy từng là một anh hùng chiến tranh, thượng nghị sĩ và chính khách. Ông đã đặt kim chỉ nam của đất nước chúng ta một cách chắc chắn về nhiều vấn đề có hậu quả lớn nhất của thế kỷ 20, từ quyền công dân, quyền bầu cử, đến việc trả lương bình đẳng cho phụ nữ.

Ông đã lãnh đạo với quyết tâm bình tĩnh vượt qua những thời khắc nguy hiểm nhất của Chiến tranh Lạnh. Và vào buổi bình minh của một thập kỷ mới, ông đã kêu gọi chúng ta tiến tới một chân trời mới, đưa chúng ta lên mặt trăng và xa hơn nữa", ông Biden nêu.

Đương kim tổng thống Mỹ cũng dành nhiều lời ngợi ca dành cho cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, cũng như gửi tình cảm đến các thành viên trong gia đình của cố tổng thống.

Dùng chim đuổi chim

Anh Marcos Cruz, nhà sinh vật học, chụp hình cùng Aurora, con chim cắt được huấn luyện làm nhiệm vụ đuổi chim tại sân bay ở Confins, bang Minas Gerais, Brazil. Có 6 con chim được huấn luyện việc này để ngăn các vụ va chạm giữa chim và máy bay - Ảnh: AFP

Anh Marcos Cruz, nhà sinh vật học, chụp hình cùng Aurora, con chim cắt được huấn luyện làm nhiệm vụ đuổi chim tại sân bay ở Confins, bang Minas Gerais, Brazil. Có 6 con chim được huấn luyện việc này để ngăn các vụ va chạm giữa chim và máy bay - Ảnh: AFP


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 23 -11 -2023

xxx

Hoaluc 1
************

rfi.fr

Biển Đông: Philippines và Mỹ tuần tra chung để tăng cường bảo vệ ‘‘an ninh khu vực’’

Trọng Thành

Philippines và Mỹ nối lại việc tuần tra chung ở Biển Đông. Cuộc tuần tra ba ngày, từ hôm qua 21/11/2023 đến ngày 24/11, bắt đầu ở khu vực phía bắc Philippines và kết thúc tại vùng biển phía tây Philippines, tức Biển Đông theo cách gọi của Manila, nơi các tranh chấp trên biển giữa Philippines và Trung Quốc ‘‘đang ngày trở nên quyết liệt hơn’’.

Đăng ngày:

2 phút

Theo AFP, Quân đội Philippines cho biết ba chiếm hạm, hai chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50 và một máy bay tấn công A-29B Super Tucano tham gia cuộc tuần tra chung. Mỹ cử một tàu chiến ven biển, một máy bay trinh sát và một phi cơ tuần tra hàng hải P8-A Poseidon.

Trong một phát biểu ngày hôm qua, 21/11, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định cuộc tuần tra chung ‘‘trên biển và trên không’’ với Hoa Kỳ là một ‘‘sáng kiến quan trọng” nhằm tăng cường hơn nữa khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. Tổng thống Philippines cho biết ‘‘thông qua các nỗ lực hợp tác này, chúng tôi mong muốn tăng cường an ninh khu vực và thúc đẩy quan hệ đối tác liên lục với Hoa Kỳ trong việc bảo vệ lợi ích chung của chúng ta’’.

Kế hoạch nối lại các cuộc tuần tra chung tại Biển Đông đã được Hoa kỳ và Philippine thông qua về nguyên tắc hồi tháng 2/2023. Trong giai đoạn cầm quyền của tổng thống tiền nhiệm Rodrigo Duterte, có lập trường ngả về phía Trung Quốc, hoạt động tuần tra chung với Mỹ bị đình chỉ. 

Cuộc tuần tra chung Philippines – Mỹ nói trên bắt đầu ngay sau khi tổng thống Philippines viếng thăm Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Hoa Kỳ ở Hawaii. Trong một phát biểu trước một viện tư vấn ở Hawaii ngày 20/11, tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh các tranh chấp tại Biển Đông đang ‘‘đang ngày trở nên quyết liệt hơn’’ do hành xử ngày lấn lướt của Trung Quốc. Nguyên thủ Philippines cảnh báo có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc “bắt đầu quan tâm” đến việc xây dựng căn cứ trên các rạn san hô “ngày càng gần hơn với bờ biển Philippines”.

Lo ngại của Manila tập trung vào Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, cách đảo Palawan của nước này khoảng 200 km. Trung Quốc gia tăng các hoạt động ngăn chặn việc Quân đội Philippines tiếp tế cho đơn vị đóng tại một tàu chiến cũ ở bãi san hô này. Báo Nhật Nikkei Asia hôm 21/11/2023 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Washington ‘‘ủng hộ hoàn toàn chính sách sửa chữa con tàu chiến cũ’’ (tức tàu Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây - Second Thomas Shoal) của Manila và cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu của Philippines.


**********

Phi công Ukraine kể trải nghiệm lái tiêm kích F-16 của Mỹ

NGHI VŨ

Phi công Moonfish của Ukraine đang được huấn luyện để lái F-16 - Ảnh: CNN

Phi công Moonfish của Ukraine đang được huấn luyện để lái F-16 - Ảnh: CNN

"F-16 như con dao của quân đội Thụy Sĩ", phi công Moonfish (biệt danh) của Ukraine nhận xét về độ đa năng của tiêm kích F-16.

Máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ F-16 của Mỹ có thể hỗ trợ trên không cho quân đội, tấn công các mục tiêu trên mặt đất, tiêu diệt máy bay địch và đánh chặn tên lửa.

"Đây là một vũ khí rất tốt và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào", Moonfish trả lời phỏng vấn trực tuyến với Đài CNN.

Moonfish là một phi công của Ukraine đang được huấn luyện cho việc vận hành tiêm kích F-16.

Tình hình giao tranh giữa Ukraine và Nga hiện tại khiến việc huấn luyện phi công cho chiếc chiến đấu cơ này phải rút ngắn thời gian. "Chúng tôi có nhiều thời gian nghiên cứu máy bay trong thời bình, nhưng hiện tại thì không", anh Moonfish nói.

Tuy nhiên, thời gian huấn luyện vẫn đủ để phi công có thể làm chủ các kỹ năng mà Ukraine đang cần, người này nói thêm.

Tháng 8-2023, sau nhiều tháng vận động từ phía Kiev, Mỹ đã phê duyệt việc chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Ukraine dự kiến sẽ không nhận được F-16 đầu năm sau. Phi công và nhân sự mặt đất của Ukraine cũng cần hoàn thành khóa huấn luyện để có thể vận hành những chiếc máy bay này.

Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Bộ tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết 6 tháng là đủ cho việc đào tạo phi công Ukraine vận hành F-16 cho việc hỗ trợ lực lượng mặt đất và giành ưu thế trên không trước Nga.

Nói với Đài CNN, Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho biết lực lượng phòng không Ukraine tiêu diệt trung bình khoảng 75% số tên lửa hành trình và drone trong các cuộc tấn công từ Nga, tuy nhiên số vũ khí còn lại vẫn nhắm trúng mục tiêu.

"Chúng tôi rất cần các hệ thống phòng không bổ sung, bao gồm các hệ thống tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, cũng như các chiến đấu cơ hiện đại, để bảo vệ đất nước và giành được ưu thế trên không trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng", ông Oleshchuk nói.

Trong khi đó, nhiều chiến đấu cơ của Ukraine đã có từ thời Xô Viết, một số có thời gian tồn tại gấp đôi số tuổi của phi công.

Ông Inhat từng nói với báo Wall Street Journal: "Với hệ thống radar, một chiếc máy bay Nga có thể nhìn xa hơn máy bay chúng tôi gấp 2-3 lần. Máy bay của chúng tôi đơn giản như bị mù, không thể nhìn thấy gì".

Theo phi công Moonfish, nếu Ukraine có F-16 ngay lúc này, một trong những nhiệm vụ chính của phi đội sẽ là đẩy lùi làn sóng tấn công bằng drone và tên lửa từ Nga.

Lực lượng mặt đất của Ukraine cũng đang rất mong chờ F-16. Phó chỉ huy Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 của Ukraine, người có biệt hiệu "Mose", nói việc có F-16 bay trên bầu trời sẽ giúp bộ binh thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn khi được bọc lót tốt hơn.

"Đối với bộ binh, những chiếc chiến đấu cơ này rất quan trọng, trước hết là cho các hoạt động tấn công và tiến công. Tiêm kích sẽ giúp chúng tôi giành lợi thế trên không và hỗ trợ bộ binh tiến về phía trước. Một chiếc F-16 có thể tấn công các mục tiêu mặt đất của đối phương, phá hủy hoặc làm gián đoạn các hoạt động hậu cần của kẻ thù", Mose khẳng định.


*********

voatiengviet.com

Cơn sốt du lịch Lễ Tạ ơn bắt đầu với tuyết rơi đe dọa vùng Đông Bắc nước Mỹ

AP

Lượng khách du lịch muộn trong kỳ nghỉ lễ đang tăng lên, với khoảng 2,7 triệu người dự kiến sẽ lên chuyến bay vào thứ Tư 22/11và hàng triệu người khác dự định lái xe đi chơi nhân lễ Tạ ơn.

Các quan chức hàng không cho biết họ tự tin có thể tránh được tình trạng gián đoạn lớn đã xảy ra trong các kỳ nghỉ lễ vừa qua, chẳng hạn như vụ khủng hoảng tại Southwest Airlines vào Giáng sinh năm ngoái.

Nhưng mưa lớn và mưa tuyết dọc theo Bờ Đông có thể gây ra sự chậm trễ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia dự đoán tuyết sẽ tích tụ ở miền bắc New England ngày 22/11, bao gồm lượng tuyết rơi lên tới 20,3 cm ở miền bắc Maine. Dự kiến tuyết cũng sẽ đổ bộ vào dãy núi Rocky phía bắc vào Ngày Lễ Tạ ơn, mang theo lượng tuyết dày tới 30 cm đến các vùng của Wyoming vào ngày 24/11.

Tuy nhiên, tính đến sáng ngày 22/11, các sân bay ở Mỹ chỉ báo cáo 9 chuyến bay bị hủy và 260 chuyến bay bị hoãn, theo FlightAware. Các hãng hàng không đã bổ sung thêm hàng chục nghìn nhân viên trong vài năm qua và Southwest cho biết họ đã mua thêm thiết bị mùa đông để giữ cho máy bay di chuyển ngay cả khi nhiệt độ dưới mức đóng băng.

Đường dây an ninh tại các sân bay có thể kéo dài vì đám đông. Delta Air Lines yêu cầu hành khách đến sân bay ít nhất hai giờ trước chuyến bay nếu họ bay trong nước Mỹ, sớm ba giờ nếu họ bay ra nước ngoài - và có thể sớm hơn vào Chủ nhật 26/11 và Thứ Hai 27/11.

Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải dự kiến sẽ kiểm tra 2,7 triệu hành khách vào ngày 22/11. Vào Chủ nhật 26/11, Cơ quan dự kiến sẽ kiểm tra 2,9 triệu lượt, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 30 tháng 6.

Kỳ nghỉ lễ cũng sẽ thử thách Cục Hàng không Liên bang, cơ quan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu tại các cơ sở quan trọng khiến số chuyến bay đến khu vực Thành phố New York bị giảm vào mùa hè và mùa thu này.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Pete Buttigieg cho biết trong cuộc họp báo hôm 20/11 rằng chính phủ đã chuẩn bị cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ bằng cách thuê thêm nhân viên kiểm soát không lưu, mở các tuyến hàng không mới dọc theo Bờ Đông và tài trợ cho các sân bay để mua máy xúc tuyết và thiết bị làm tan băng.

Trong khi đó, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ AAA dự đoán rằng 55,4 triệu người sẽ di chuyển ít nhất 50 dặm từ nhà từ Thứ Tư 22/11 đến Chủ Nhật 26/11, mức dự báo cao thứ ba từ trước đến nay của Hiệp hội. AAA cho biết hầu hết trong số họ - 49,1 triệu người - sẽ lái xe.

Người lái xe sẽ hưởng được xăng giảm giá so với năm ngoái. AAA cho biết giá xăng trung bình trên toàn quốc đã giảm xuống còn 3,28 đô la một gallon vào ngày 22/11, so với 3,63 đô la một năm trước.

Du khách đi máy bay cũng sẽ được hưởng mức giá thấp hơn. Theo số liệu của chính phủ, giá vé máy bay trong tháng 10 đã giảm 13% so với năm ngoái và giá vé vào dịp Lễ Tạ ơn đã thấp hơn khoảng 14% so với một năm trước, theo trang du lịch Hopper.

Mặc dù vậy, chi phí thuê nhà, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các chi phí khác cao hơn, đang đè nặng lên kế hoạch du lịch của người dân.

Ông Jason McQueary, một nhân viên xã hội 25 tuổi, cho biết tiền thuê nhà và các nhu yếu phẩm khác ngốn gần hết tiền lương của ông và ông rất biết ơn về số điểm thẻ tín dụng của mình, giúp giảm chi phí cho chuyến bay khứ hồi từ Denver đến Chicago từ 450 đô la xuống còn 150 đô la.


**********

voatiengviet.com

TT Zelenskyy: Quân Ukraine gặp khó khăn trong phòng thủ khi mùa đông tới

Reuters

Quân đội Ukraine đang đối mặt với việc phòng thủ ‘khó khăn’ ở một số nơi trên mặt trận miền đông với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đã bắt đầu, nhưng các lực lượng Ukraine ở miền nam vẫn đang tiến công, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm 22/11.

Quân đội Nga đã phát động tấn công vào các điểm khác nhau của chiến tuyến ở miền đông Ukraine vào mùa thu này, và cố gắng tiến lên ở thị trấn Avdiivka bị tàn phá và ở khu vực đông bắc – vùng giữa các thị trấn Lyman và Kupiansk.

“Thời tiết khó khăn, phòng thủ khó khăn trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Donetsk và Avdiivka. Các hoạt động tấn công ở miền Nam,” ông Zelenskyy viết trên Telegram.

Tuyết và nhiệt độ đóng băng ở mức khoảng âm 5 độ C trong ngày 22/11 và có dự báo sẽ giảm xuống thấp hơn, có thể làm phức tạp thêm các hoạt động trên chiến trường, nơi giao tranh đang chuyển sang giai đoạn tiêu hao.

Kể từ giữa tháng 10, Avdiivka, nơi tiền tuyến ít thay đổi kể từ khi cuộc chiến đầu tiên nổ ra hồi năm 2014 giữa Kyiv và lực lượng do Nga hậu thuẫn, đã đối mặt với làn sóng tấn công rồi yên ắng sau đó, quân đội Ukraine cho hay.

Sau thời gian yên ắng như thế một ngày trước đó, người đứng đầu bộ chỉ huy quân sự ‘Tavria’ hôm 22/11 cho rằng quân đội Nga đã ‘gia tăng đáng kể’ số lượng các cuộc tấn công và không kích.

“Quân phòng thủ chúng tôi đang kiên cường giữ vững thế trận phòng thủ theo hướng Avdiivka”, tư lệnh Oleksandr Tarnavskyi viết trên Telegram. Quân Ukraine tiếp tục tiến công trên mặt trận Melitopol ở phía đông nam, ông nói thêm.


**********

voatiengviet.com

Philippines thuyết phục các nước láng giềng soạn thảo quy tắc về Biển Đông

Reuters

Philippines vừa tiếp cận các nước láng giềng như Malaysia và Việt Nam để thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử riêng liên quan đến Biển Đông, Tổng thống nước này cho biết hôm 20/11, với lý do tiến triển còn hạn chế trong việc đạt được một hiệp ước khu vực rộng lớn hơn với Trung Quốc, theo Reuters.

Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng hơn dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos (con), người ngày càng chỉ trích hành vi “hung hăng” của Trung Quốc trong khi nối lại mối quan hệ bền chặt với Hoa Kỳ, đồng minh theo hiệp ước duy nhất của Philippines.

Phát biểu tại Hawaii trong một sự kiện được phát trực tiếp, ông Marcos cho biết căng thẳng leo thang ở Biển Đông đòi hỏi Philippines phải hợp tác với các đồng minh và láng giềng để duy trì hòa bình trên tuyến đường thủy nhộn nhịp, trong bối cảnh tình hình hiện nay “xấu đi”.

“Chúng tôi vẫn đang chờ đợi bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN, đáng tiếc là tiến độ này diễn ra khá chậm”, ông Marcos nói, đề cập đến những nỗ lực của nhóm các quốc gia Đông Nam Á.

“Chúng tôi đã chủ động tiếp cận các quốc gia khác trong ASEAN mà chúng tôi đang có tranh chấp lãnh thổ, Việt Nam là một trong số đó, Malaysia là một quốc gia nữa và xây dựng quy tắc ứng xử của riêng chúng tôi”.

“Hy vọng việc này sẽ mở rộng hơn nữa và mở rộng sang các nước ASEAN khác”.

Đại sứ quán Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam tại Manila không trả lời ngay lập tức khi họ được đề nghị bình luận về một bộ quy tắc có thể có.

Trung Quốc cho rằng xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông là nhiệm vụ quan trọng đối với nước này và các nước ASEAN.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng: “Bất kỳ động thái nào đi chệch khỏi khuôn khổ và đi ngược lại tinh thần của tuyên bố về cách ứng xử của các bên (DOC) ở Biển Đông đều vô hiệu”.

Ông Marcos phát biểu như trên sau cuộc gặp hôm 17/11 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco.

Các nhà lãnh đạo thảo luận các biện pháp nhằm giảm bớt căng thẳng ở vùng biển chiến lược có nhiều tranh chấp sau một loạt các vụ đối đầu trong năm nay.

Trong vài năm qua, ASEAN và Trung Quốc đã nỗ lực tạo ra một khuôn khổ để đàm phán về quy tắc ứng xử, một kế hoạch đã có từ năm 2002. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm chạp bất chấp cam kết của tất cả các bên nhằm thúc đẩy và đẩy nhanh quá trình này.


*********

Xung đột Israel - Hamas

* Israel nói việc thả con tin sẽ không xảy ra trước ngày 24-11. Israel - Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 4 ngày, Hamas sẽ thả 50 con tin để đổi lấy 150 người Palestine đang bị bỏ tù tại Israel.

Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cho biết trong một tuyên bố của văn phòng thủ tướng rằng các cuộc đàm phán để thả những người bị bắt giữ vẫn đang tiếp tục: "Việc bắt đầu tiến hành thả con tin sẽ diễn ra theo thỏa thuận ban đầu giữa các bên và không phải trước thứ sáu (ngày 24-11)", ông nêu.

Trước đó, một quan chức Hamas, ông Moussa Abu Marzouk nói với Đài Al Jazeera rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ có hiệu lực vào 10h sáng 23-11.

Ông cũng cho biết hầu hết con tin dự kiến được thả đều có quốc tịch nước ngoài và không nói rõ họ có mang hộ chiếu Israel hay không.

Trong ngày 22-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, liên quan đến thỏa thuận đảm bảo Hamas sẽ thả các con tin bị bắt giữ sau sự kiện 7-10, cũng như các diễn biến mới nhất trong khu vực.

* Iran nói chiến tranh sẽ gia tăng nếu lệnh ngừng bắn không được duy trì. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo "các điều kiện trong khu vực sẽ không còn như trước và quy mô của cuộc chiến sẽ mở rộng", nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hamas không được tiếp tục.

Ông nói rằng Iran đã nhìn thấy hai lựa chọn, hoặc là lệnh ngừng bắn nhân đạo trở thành lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, hoặc là Israel đe dọa người dân Palestine và họ sẽ tự đưa quyết định. Ông cũng nói thêm rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không thể thực hiện "ước mơ tiêu diệt Hamas".

Tại Tel Aviv (Israel), một người cầm tấm biển kêu gọi trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ - Ảnh: REUTERS

Tại Tel Aviv (Israel), một người cầm tấm biển kêu gọi trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ - Ảnh: REUTERS

* Palestine nói lệnh ngừng bắn cần giúp kết thúc cuộc chiến. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour hôm 22-11 nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn "không thể chỉ là sự tạm dừng trước khi vụ thảm sát bắt đầu lại".

"Hàng trăm trẻ em Palestine sẽ không bị giết hại nhờ lệnh ngừng bắn này. Chúng ta nợ họ và tất cả dân thường ở Dải Gaza để chấm dứt dứt khoát cuộc tấn công tội ác nhằm vào người dân Palestine", ông Mansour nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ông cảm ơn Qatar, Ai Cập đã làm trung gian cho thỏa thuận, kêu gọi tất cả những người góp phần cho thỏa thuận "đảm bảo một con đường phía trước" để ngăn xung đột leo thang trở lại.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan khẳng định Tel Aviv sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ được Hamas, nhằm đảm bảo lực lượng này không thể cai trị Gaza, đe dọa dân thường Israel cũng như phụ nữ và trẻ em ở Gaza.

Nghị sĩ Ukraine bị bắt vì hối lộ 10.000 USD bitcoin

Theo Hãng tin AFP, chính quyền Ukraine hôm 22-11 đã bắt giữ một quan chức cấp phó bị tình nghi đưa hối lộ để nhận tài trợ cho một trường đại học.

Các công tố viên cho biết vị này đã đề nghị đưa 10.000 USD tiền kỹ thuật số bitcoin cho người đứng đầu cơ quan tái thiết nhà nước, để có được nguồn tài trợ nhằm sửa chữa cho các tòa nhà tại trường đại học mà ông phụ trách.

Bị cáo chưa được xác định danh tính, nhưng truyền thông cho rằng đó là một nghị sĩ có tên Andrii Odarchenko. Truyền thông cũng nói rằng ông này đã bác bỏ cáo buộc và cho biết ông là nạn nhân của "cuộc đàn áp chính trị".

Tham nhũng là vấn đề lớn ở Ukraine và nước này đã được yêu cầu phải khắc phục tình trạng tham nhũng nếu muốn gia nhập Liên minh châu Âu. Một số vụ án tham nhũng cấp cao đã bị vạch trần gần đây, bao gồm cả những vụ việc liên quan đến quân đội Ukraine.

Phần Lan đóng hầu hết biên giới với Nga

Theo Hãng tin Reuters, Phần Lan ngày 22-11 cho biết sẽ đóng cửa tất cả các cửa khẩu trừ điểm vượt cực bắc trên biên giới với Nga từ nửa đêm 24-11, nhằm ngăn chặn dòng người xin ti nạn đến quốc gia Bắc Âu này.

Helsinki cho biết kể từ đầu tháng 11, hơn 600 người không có giấy tờ thông hành hợp lệ đến Liên minh châu Âu đã tiến vào Phần Lan qua Nga, khiến nước này phải đóng cửa một số cửa khẩu. Theo cơ quan di trú, những người xin tị nạn đến từ nhiều quốc gia bao gồm Yemen, Afghanistan, Kenya, Morocco, Pakistan, Somalia và Syria.

Họ cũng cáo buộc Matxcơva đã tiếp nhận người di cư, song Điện Kremlin đã phủ nhận.

Trước đó, Estonia cũng tố Nga tham gia một hoạt động nhằm đưa người di cư đến biên giới nước này, sau khi 75 người di cư - chủ yếu từ Somalia và Syria, cố gắng vào Nga kể từ tuần trước. Estonia cho biết đã chuẩn bị đóng các cửa khẩu nếu áp lực di cư từ Matxcơva tăng lên.

Ông Biden vinh danh cố tổng thống John F. Kennedy

Trong một tuyên bố của Nhà Trắng vào ngày 22-11, Tổng thống Joe Biden đã dành nhiều lời vinh danh cố tổng thống John F. Kennedy vào kịp tưởng niệm 60 năm ngày ông bị ám sát. Ông Biden kể rằng vào thời điểm đó, ông còn là sinh viên đại học và đã dán mắt vào tin tức cùng người dân toàn nước Mỹ khi vụ việc xảy ra.

Ông Biden vinh danh cố tổng thống John F. Kennedy, nhân kỷ niệm 60 năm ngày ông Kennedy bị ám sát - Ảnh: BARRONS

Ông Biden vinh danh cố tổng thống John F. Kennedy, nhân kỷ niệm 60 năm ngày ông Kennedy bị ám sát - Ảnh: BARRONS

"Những tuần và tháng tiếp theo đã đánh thức một thế hệ. Tổng thống Kennedy từng là một anh hùng chiến tranh, thượng nghị sĩ và chính khách. Ông đã đặt kim chỉ nam của đất nước chúng ta một cách chắc chắn về nhiều vấn đề có hậu quả lớn nhất của thế kỷ 20, từ quyền công dân, quyền bầu cử, đến việc trả lương bình đẳng cho phụ nữ.

Ông đã lãnh đạo với quyết tâm bình tĩnh vượt qua những thời khắc nguy hiểm nhất của Chiến tranh Lạnh. Và vào buổi bình minh của một thập kỷ mới, ông đã kêu gọi chúng ta tiến tới một chân trời mới, đưa chúng ta lên mặt trăng và xa hơn nữa", ông Biden nêu.

Đương kim tổng thống Mỹ cũng dành nhiều lời ngợi ca dành cho cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, cũng như gửi tình cảm đến các thành viên trong gia đình của cố tổng thống.

Dùng chim đuổi chim

Anh Marcos Cruz, nhà sinh vật học, chụp hình cùng Aurora, con chim cắt được huấn luyện làm nhiệm vụ đuổi chim tại sân bay ở Confins, bang Minas Gerais, Brazil. Có 6 con chim được huấn luyện việc này để ngăn các vụ va chạm giữa chim và máy bay - Ảnh: AFP

Anh Marcos Cruz, nhà sinh vật học, chụp hình cùng Aurora, con chim cắt được huấn luyện làm nhiệm vụ đuổi chim tại sân bay ở Confins, bang Minas Gerais, Brazil. Có 6 con chim được huấn luyện việc này để ngăn các vụ va chạm giữa chim và máy bay - Ảnh: AFP


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm