Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 16 -10 -2023

xxxx

hamas_03
**************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

QUỐC TẾ - TIN VẮN

Đăng ngày:

4 phút

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) – Quân đội Israel tạm ngừng oanh kích trong « vài giờ », lập « hành làng nhân đạo » cho dân cư Gaza di tản về phương nam. Lệnh tạm ngừng bắn được áp dụng trên trục lộ Salah Al Din từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa ngày 15/10/2023. Ở khu vực biên giới phía bắc giữa Israel với Liban, sau nhiều sự cố liên tiếp làm dấy lên lo ngại Israel bị tấn công từ phía bắc, Tel Aviv trưa nay ra lệnh « cấm thường dân » tiếp cận khu vực cách đường biên giới với Israel trong phạm vi 4 km.

(AFP) – Miến Điện tăng cường an ninh chung quanh thủ đô Naypyidaw đúng ngày kỷ niệm thỏa thuận ngừng bắn hồi 2015 với « các phe nổi dậy ». Cách nay 8 năm, ngày 15/10/2015 quân đội Miến Điện ký thỏa thuận ngừng bắn với một số toán nổi dậy và các lực lượng đòi ky khai. Nhưng từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021 phần lớn trong số các phe nổi dậy đánh giá thỏa thuận với các tướng lĩnh cầm quyền ở Miến Điện « không còn giá trị ». Đại diện của Nga và Trung Quốc, hai điểm tựa và cũng là các nguồn cung cấp vũ khí cho Naypyidaw, có mặt tại thủ đô Miến Điện nhân sự kiện này.

(AFP) – Lo sợ nguy cơ khủng bố, Ý muốn hủy buổi lễ thường niên của các lực lượng vũ trang. Bộ trưởng Quốc Phòng Ý, Guido Crosette, hôm nay thông báo ý định nói trên. Ông không nói đến một mối đe dọa nào cụ thể nhưng trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas và vụ khủng bố mới đây tại Pháp, bộ Quốc Phòng Ý đề phòng khả năng xảy ra một vụ tấn công. Theo truyền thống, buổi lễ thường niên của các lực lượng vũ trang diễn ra vào ngày 04/11 tại Roma. Từ năm 1919, sau Đệ Nhất Thế Chiến, ngày 04/11 là ngày Đoàn kết quốc gia và các lực lượng cũ trang của Ý.

(AFP)– Giải thưởng phóng viên chiến trường Bayeux 2023 : Các phóng sự về Ukraina, Haiti và Miến Điện được vinh danh. Giải thưởng phóng viên chiến trường Bayeux lần thứ 30 được công bố hôm 14/10/2023. Trong số các giải thưởng chính, có giải thưởng được trao cho nhiếp ảnh gia độc lập người Anh gốc Ý, Siegfried Modola (phóng viên ảnh tự do), nhà báo người Anh, Anthony Loyd (báo giấy, The Times), nhà báo Thụy Sĩ Maurine Mercier (Radio, RTS - France Info) và các phóng viên Nick Paton Walsh, Brice Lainé, Natalie Galloné và Etienne Dupont (truyền hình, CNN). Năm nay là năm thứ hai cuộc chiến ở Ukraina chiếm một vị trí quan trọng trong giải Bayeux. Phần mở đầu lễ công bố giải thưởng Bayeux dành để tưởng niệm nhà báo của hãng tin Anh Reuters, Issam Abdallah, đã thiệt mạng, và 6 nhà báo khác bị thương khi tác nghiệp về tình hình xung đột Liban - Israel hôm 13/10.

(AFP) – Ấn Độ ứng cử đăng cai Thế Vận Hội mùa hè 2036. Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, hôm 14/10/2023 thông báo như trên trong phiên họp của Ủy ban Olympic quốc tế tại Bombay. Mặc dù ông Modi không nói tên thành phố đăng cai, nhưng theo nhiều cơ quan truyền thông Ấn Độ, đó có thể là Ahmedabad, ở bang Gujarat (miền tây bắc), bang nguyên quán của thủ tướng Modi. Với hơn 1,4 tỉ dân, Ấn Độ là nước đông dân nhất thế giới nhưng chưa từng là nước tổ chức Thế Vận Hội. Nếu được Ủy ban Olympic Quốc tế lựa chọn, Ấn Độ sẽ là nước thứ 4 tại châu Á có vinh dự tổ chức Thế Vận Hội, sau Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc.

(Reuters) – Nga không vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên nhưng « kịch liệt » phản đối mọi biện pháp tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng. Phát biểu sáng nay 15/10/2023 một nhà ngoại giao Nga đã khẳng định như trên sau những cáo buộc của Hoa Kỳ cách nay hai ngày cho rằng, Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Matxcơva, hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraina.

(AFP) – Thể thao – Rugby : Pháp đương đầu với đội tuyển Nam Phi giành vé vào bán kết Cúp Thế giới bóng Bầu dục. Về thể thao sự kiện được chờ đợi nhất trong ngày là trận đấu tối nay 15/10/2023 tại Saint Denis, ngoại ô Paris. Đội tuyển Pháp đang phấn khởi vì đội trưởng Antoine Dupont trở lại thi đấu. Vết thương đã lành, Dupont trở lại với các đồng đội sau vụ vỡ quai hàm hôm 21/09/2023 và đã phải vắng mặt trong cuộc đấu ở vòng 1/8.

(AFP) – Điện Ảnh : Đạo diễn Iran Dariush Mehrjui bị đâm chết tại Teheran. Án mạng xảy ra hôm 14/10/2023, chưa biết nguyên nhân. Ông là một tên tuổi lớn của điện ảnh Iran. Năm nay 83 tuổi,  Dariush Mehrjui trong 60 năm sự nghiệp đã đưa phim ảnh Iran đến với thế giới. Năm 1971 tác phẩm La Vache-Con Bò đoạt giải thưởng của ban giám khảo liên hoan Venise.


***********

voatiengviet.com

Quan chức Mỹ cảnh báo xung đột ở Trung Đông có thể leo thang

Reuters

Các quan chức hàng đầu của Mỹ hôm 15/10 cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng hơn trên khắp Trung Đông, đồng thời nói rằng họ lo ngại nhóm Hezbollah của Libăng có thể tấn công miền bắc Israel, hoặc Iran có thể can dự.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết đang cố gắng đảm bảo những người Palestine bị mắc kẹt ở Dải Gaza có thể tiếp cận được thực phẩm, nước uống và nơi trú ẩn, trong khi lực lượng Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ dự kiến vào khu vực nhỏ bé, đông dân cư này.

Israel đã phát động một chiến dịch ném bom dữ dội ở Gaza để trả đũa các cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào Israel 8 ngày trước khiến khoảng 1.300 người Israel, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Chính quyền Gaza cho biết hơn 2.200 người đã thiệt mạng ở đó, 1/4 trong số đó là trẻ em.

Iran đã nói về “những hậu quả sâu rộng” nếu “tội ác chiến tranh và nạn diệt chủng” của Israel không được ngăn chặn. Thông điệp được đưa ra vào cuối ngày 14/10 sau khi Axios đưa tin rằng Tehran đã nói với Israel - trong một thông điệp được gửi qua Liên Hợp Quốc - rằng họ sẽ phải đáp trả nếu Israel thực hiện cuộc tấn công dự kiến trên bộ.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với đài truyền hình CBS của Mỹ rằng "có nguy cơ leo thang cuộc xung đột này, mở ra mặt trận thứ hai ở phía bắc và tất nhiên là có sự tham gia của Iran".

Những bình luận này được lặp lại bởi người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ông đã nói với Fox News rằng Nhà Trắng lo ngại về “khả năng leo thang hoặc mở rộng cuộc xung đột này”.

Ông Sullivan cũng thảo luận về gói vũ khí mới dành cho Israel và Ukraine mà ông cho rằng giá trị của gói này sẽ "cao hơn đáng kể" 2 tỷ USD.

Ông nói với CBS rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán tăng cường về gói này với Quốc hội, vốn đang gặp trở ngại vì phe Cộng hòa đang chật vật chọn tân chủ tịch của Hạ viện.

Ông Sullivan và những người khác cũng cho biết đang nỗ lực giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Ông Biden trong một thông báo được đăng trên X, trước đây là Twitter, nói: "Chúng ta không được bỏ qua sự thật rằng đại đa số người Palestine không liên quan gì đến các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas và đang phải chịu hậu quả của chúng”.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham hôm 15/10 cho biết ông sẽ tới khu vực này cùng với các thượng nghị sĩ khác trong những ngày tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp tục giữa Ảrập Xêút và Israel.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc gặp hôm 15/10 với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã thảo luận về các cách thức để giữ dân thường ở Gaza tránh khỏi nguy hiểm và làm thế nào để đưa công dân Mỹ bị mắc kẹt trong lãnh thổ này ra ngoài.


***********

voatiengviet.com

Ngoại trưởng Hoa Kỳ kéo dài chuyến công du Trung Đông, trở lại Israel

Reuters

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ trở lại Israel vào ngày mai (16/10), đồng thời kéo dài chuyến ngoại giao con thoi ở Trung Đông của ông thêm một ngày, trong khi Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza và Hoa Kỳ nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng.

Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt nhóm chiến binh Hamas để trả đũa vụ tấn công của các chiến binh tại các thị trấn của Israel cách đây 8 ngày. Khi đó, các chiến binh bắn chết đàn ông, phụ nữ và trẻ em và bắt giữ con tin trong cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường trong lịch sử nước này.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến Israel hôm thứ Năm tuần trước và kể từ đó đã đến thăm sáu quốc gia Ảrập. Ông hiện đang ở Ai Cập và dự kiến gặp Tổng thống Abdel Fatah al-Sisi.

Washington ngày càng lo lắng về cuộc giao tranh lan rộng khắp khu vực và đã cảnh báo Iran tránh xa. Ông Blinken đã mưu tìm sự hợp tác của các đồng minh Ảrập, cũng như Trung Quốc, một quốc gia có ảnh hưởng đối với Tehran, để kiềm chế xung đột.

Nhưng vào cuối ngày 14/10, Iran cảnh báo về “những hậu quả sâu rộng” nếu cuộc bắn phá của Israel không dừng lại.

Trước khi khởi hành đến Cairo, ông Blinken đã hội đàm với Thái tử Ảrập Xê-út Mohammed bin Salman, một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất khu vực, một cuộc gặp mà nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ mô tả là "rất hiệu quả".

Trong cuộc gặp, thái tử của Ảrập Xêút nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm cách ngăn chặn xung đột và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza, hãng thông tấn nhà nước SPA của Ảrập Xêút đưa tin.

SPA cho biết: "(Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra) một con đường hòa bình để đảm bảo rằng người dân Palestine có được các quyền hợp pháp của họ và đạt được hòa bình công bằng và lâu dài".

Một quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp chỉ kéo dài chưa đầy một giờ và diễn ra tại trang trại riêng của thái tử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố: “Bộ trưởng nhấn mạnh sự tập trung kiên định của Hoa Kỳ vào việc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố của Hamas, đảm bảo thả tất cả con tin và ngăn chặn xung đột lan rộng”.

Ông Miller nói thêm: “Hai bên khẳng định cam kết chung trong việc bảo vệ dân thường và thúc đẩy sự ổn định trên khắp Trung Đông và hơn thế nữa”.


************

rfi.fr

Chiến tranh Cận Đông : Israel “gần kề” một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza

Thanh Hà

Cho đến 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 15/10/2023 Israel tuyên bố “tiếp tục” để cho thường dân ở Gaza di tản về phía nam. Một phát ngôn viên của quân đội Irael  được đài truyền hình Mỹ trích dẫn cho biết “sẽ khởi động các chiến dịch quân sự quan trọng một khi các thường dân sơ tán” khỏi khu vực này. Tòa đại sứ Mỹ tại Irael thông báo kể từ ngày mai 16/10 bắt đầu sơ tán công dân Mỹ đến đảo Chypre bằng đường thủy. Trong bối cảnh căng thẳng này, Mỹ điều thêm một hàng không mẫu hạm thứ nhì đến Đông Địa Trung Hải.

Đăng ngày:

3 phút

Xe tăng của quân đội Israel tiến về biên giới dải Gaza ngày 13/10/2023.
Xe tăng của quân đội Israel tiến về biên giới dải Gaza ngày 13/10/2023. AP - Ariel Schalit

Tối qua thủ tướng Benjamin Netanyahu đến động viên binh sĩ đã tuyên bố “đây mới chỉ là điểm khởi đầu”. Lời lẽ này báo trước Israel chỉ còn đợi thời điểm trước khi quyết định tấn công. Vào lúc đang chuẩn bị cho chiến dịch quy mô trên bộ tại Gaza, Tel Aviv lo ngại phải đối phó với một mặt trận thứ nhì ở phía bắc sát biên giới với Liban và Syria như tường thuật vào sáng sớm hôm nay của thông tín viên Michel Paul từ Jerusalem :

Quân đội Israel tiếp tục kêu gọi người dân ở phía bắc Dải Gaza chạy về phía nam. “Đã đến lúc phải ra đi” là một mệnh lệnh được phát đi trên các kênh truyền thông, trên các mạng xã hội và trên các tờ truyền đơn rải xuống Gaza.

Trên mặt đất, các công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp diễn suốt trong đêm qua. Theo truyền thông Israel đây sẽ là một chiến dịch rất quy mô. Tel Aviv đã huy động hàng chục ngàn quân sau khi mà các tràng rocket đã nổ vang rền mãi đến tận các khu vực ở miền nam Isael và thậm chí là cho đến gần thủ đô Tel Aviv.

Hôm qua một phần thân nhân các con tin Israel đã tập hợp trước trụ sở bộ Quốc Phòng đòi chính phủ xem số phận các con tin là ưu tiên tuyệt đối trước khi khởi động chiến dịch quân sự.

Israel lo ngại một mặt trận khác đang mở ra ở khu vực phía bắc sau hàng loạt những sự cố trong 48 giờ qua và có liên hệ đến tổ chức Hồi Giáo Hezbollah.

Đêm qua hai quả rocket được phóng đi từ Syria đã bắn trúng lãnh thổ Israel. Trước đó Israel được cho là tác giả các đợt tấn công nhắm vào sâu trên lãnh thổ của Syria, đặc biệt là vào hai phi trường tại thủ đô Damas và ở thành phố Alep. Một quan chức Israel khẳng định là Iran tìm cách triển khai vũ khí ở Syria hoặc chuyển qua lãnh thổ của Syria.

Cần lưu ý là trong bối cảnh căng thẳng đó Hoa Kỳ thông báo điều thêm một chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì đến khu vực, sau khi đã triển khai chiếc US Gerald Ford, một trong những tàu sân bay lớn nhất thế giới đến khu vực.

Nguy cơ Iran vào cuộc

Hai mạng thông tin Walla của Israel và Axio của Mỹ báo động Teheran qua trung gian đặc sứ Liên Hiệp Quốc cảnh báo “có những lằn ranh đỏ” Iran không cho phép vượt qua. Nếu như quân đội Israel tiếp tục chiến dịch tại Gaza Iran sẽ “bắt buộc phải có phản ứng”. Lời lẽ này được đưa ra nhân cuộc tiếp xúc hôm 14/10/2023 tại Beyruth, Liban giữa ngoại trưởng Iran Hossein Amirr Abdullahian và đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Trung Đông, Tor Wennsland.


***********

Ba Lan : Bầu cử Quốc Hội đầy bất trắc và thách thức

Thanh Hà

30 triệu cử tri Ba Lan bầu lại Quốc Hội cho một nhiệm kỳ 4 năm. Đảng bảo thủ Pháp Luật và Công Lý –PiS cầm quyền từ 2015 không chắc hội đủ đa số cần thiết để thành lập chính phủ. Liên minh đối lập (KO) bao gồm nhiều đảng phái chính trị có triển vọng “gây bất ngờ”. Phe cực hữu có thể trở thành “lực lượng chính trị lớn thứ ba” tại Vacxava.

Đăng ngày:

2 phút

Một cử tri Ba Lan bỏ phiếu bầu Quốc Hội tại Vacxava, ngày 15/10/2023.
Một cử tri Ba Lan bỏ phiếu bầu Quốc Hội tại Vacxava, ngày 15/10/2023. AP - Michal Dyjuk

Từ khi Ukraina bị Nga xâm chiếm, Ba Lan là một điểm tựa chính của Kiev về mặt nhân đạo và cũng là ngả đưa viện trợ vũ khí của quốc tế vào Ukraina. Do vậy kết quả cuộc bầu cử lập pháp Ba Lan hôm 15/10/2023 mang tính định đoạt đối với quan hệ giữa Vacxava và Kiev cũng như giữa Ba Lan và Liên Âu.

Thông tín viên đài RFI Romain Lemaresquier từ thủ đô Vacxava giải thích :  

Đây là cuộc bầu cử với kết quả đầy bất trắc và cũng là cuộc tuyển cử được đánh giá là bấp bênh nhất từ nhiều thập niên qua. Căn cứ vào các dự phóng gần đây, cánh bảo thủ đã liên tục cầm quyền từ 8 năm nay có thể là sẽ rơi vào thế không thoải mái.

Ý định cử tri bỏ phiếu cho đảng Pháp Luật và Công Lý (PiS đang cầm quyền) của ông Jaroslaw Kaczynsky liên tục giảm. Đảng này có nguy cơ bị KO đe dọa. KO - Liên minh dân sự- tập hợp 5 đảng phái chính trị của Ba Lan, đang do cựu thủ tướng Donald Tusk lãnh đạo. Cho dù theo các thăm dò, liên minh này đang bị bỏ lại ở phía sau nhưng lại có khả năng liên kết với các đảng khác để thành lập chính phủ. Trong trường hợp đó, đây sẽ là một thay đổi lớn đối với Ba Lan.

Kết quả bầu cử lần này có tầm mức rất quan trọng, đặc biệt là trong quan hệ với Bruxelles. Đến nay Liên Âu từ chối giải ngân quỹ châu Âu cho Vacxava với lý do Ba Lan không tôn trọng Nhà nước pháp quyền. Ngoài ra cần đặc biệt theo dõi kết quả của đảng cựu hữu Confederation. Bởi nếu như đảng này trở thành lực lượng chính trị lớn thứ ba thì liên kết với Confederation sẽ cho phép cánh bảo thủ và với chủ trương bài châu Âu thành lập chính phủ liên minh.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh công luận Ba Lan đang bị phân hóa và chia rẽ sâu rộng trên nhiều hồ sơ, nhất là về chính sách di dân và nông nghiệp.


**********

rfi.fr

Chiến tranh Israel – Hamas : 1 tổ chức khủng bố và 3 người « cha đỡ đầu »

RFI

HAMAS-ISRAEL

Qatar, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn một tuần sau loạt tấn công trên lãnh thổ Israel, đài truyền hình Pháp France 24 ngày 13/10/2023 đặt câu hỏi : Ai đỡ đầu cho phong trào Hồi Giáo Palestine Hamas. Được thành lập từ năm 1987, Hamas giành được chính quyền tại Gaza 20 năm sau đó, việt vị tổ chức chính trị Cơ Quan Quyền Lực Palestine. Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và Israel đưa Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

Thành viên của phong trào Hamas diễu hành nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập tại trại tị nạn Jebaliya, Dải Gaza, ngày 01/12/2012.
Thành viên của phong trào Hamas diễu hành nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập tại trại tị nạn Jebaliya, Dải Gaza, ngày 01/12/2012. AP - Hatem Moussa

Trả lời France 24, Didier Billion, phó giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược –IRIS của Pháp quả quyết : Doha là nhà tài trợ cho Hamas, mỗi tháng Qatar rót cho phong trào Hồi Giáo vũ trang này của người Palestine 30 triệu đô la.

Qatar, điểm tựa tài chính 

Về mặt chính thức « khoản tiền nói trên nhằm trả lương cho giới công chức ở Gaza, nhưng vẫn theo chuyên gia Pháp Billion, « ai cũng biết đó là những thành viên của Hamas ». Như vậy một cách trực tiếp « Doha nuôi Hamas » mà phong trào này điều hành Dải Gaza với « một bàn tay sắt từ nhiều năm qua ». Trên nhật báo Libération năm 2018 một nhà ngoại giao Qatar đã thanh minh rằng Doha từ 2013 rót tiền cho Hamas vì muốn tránh một « thảm họa nhân đạo » ở Gaza.

Trong đợt giải ngân đầu tiên, 15 triệu đô la nhà môi giới đã « dồn tiền vào đầy ba chiếc va-li » để chuyển cho Hamas. Báo The Times of Israel (ngày 08/10/2023) nhắc lại « cộng đồng quốc tế và Israel và đồng ý » về khoản viện trợ nói trên. Tờ báo này thậm chí còn cho rằng, chính thủ tướng Benjamin Netanyahu đã muốn « mượn tay » Hamas để vô hiệu hóa Cơ Quan Quyền Lực Palestine với Mahmmoud Abbas trong cương vị chủ tịch. « Thường thì Israel xem tổ chức này là một gánh nặng còn Hamas là một láchủ bài ».

Qatar không chỉ chi tiền để nuôi phong trào Hồi Giáo vũ trang Palestine này mà còn là một điểm tựa của Hamas : từ 2012 Doha là chốn dung thân của lãnh tụ Hamas Ismail Haniyeh. Ngay sau loạt tấn công nhắm vào Israel hôm 07/10/2023, Qatar lập tức lên tiếng sãn sàng nhận vai trò trung gian để về số phận cả trăm con tin trong tay Hamas.

Điểm tựa quân sự Iran và mục tiêu địa chính trị của Teheran

Một cường quốc khu vực khác ở Trung Cận Đông là Iran, quốc gia Hồi Giáo theo hệ phái Shia, thì Teheran cũng có liên hệ mật thiết với Hamas ở hai khía cạnh. Didier Billion nhắc lại : « Iran ủng hộ đòi hỏi của người Palestine và đã đứng hẳn về phía phong trào Hamas trong công cuộc đấu tranh đó ».

Teheran chẳng những là điểm tựa cho Hamas mà còn yểm trợ cho cả một phong trào Palestine Hồi Giáo cực đoan khác là Jihad. Thêm vào đó Iran bảo trợ cho Hezbollah ở Liban, để thành lập một « trục » chống lại Israel. Theo phó giám đốc viện IRIS của Pháp đây là một trong những « nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Teheran đối với khu vực Trung Đông ».

Ở một cấp độ thứ nhì, Iran « ngầm hỗ trợ Hamas cả về tài chính lẫn quân sự ». Thủ lĩnh phong trào Hamas đầu 2022 từng xác nhận là « đã nhận 70 triệu đô la viện trợ quân sự » của Iran. Theo một báo cáo của Hoa Kỳ năm 2020 thì hàng năm Teheran rót 100 triệu đô la cho Hamas. Ngoài ra, Iran còn giúp đỡ tổ chức Hồi Giáo vũ trang Palestine này về mặt « kỹ thuật quân sự ». Phóng viên France24 Wassim Nasr nêu cụ thể từ công nghệ chế tạo drone đến khâu cung cấp đạn dược và vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ, điểm tựa chính trị

Tháng 7/2023 tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhắc lại lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara luôn ủng hố việc thành lập « một nhà nước Palestin độc lập với thủ đô được đặt tại Đông Jerusalem thể theo đường biên giới được phân định từ 1967 căn cứ theo những quy tắc của Liên Hiệp Quốc ». Thổ Nhĩ Kỳ xem đây là một điều « thiết yếu để đem lại hòa bình và ổn định cho toàn bộ khư vực.

Chính quyền của tổng thống Erdongan duy trì quan hệ với cả Hamas lẫn Cơ Quan Quyền Lực Palestine. Lần gầy đây nhất Ankara tiếp lãnh đạo của cả hai đối tác này là vào tháng 7/2023. Thủ lĩnh Hamas thường xuyên đi về giữa Qatar với Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một lợi thế giúp tổng thống Erdogan có được kênh đối thoại với phong trào vũ trang Hamas Palestine. 


************

Tin tức thế giới 16-10: Người chết vì xung đột Israel - Hamas gần 4.000; Iran cảnh báo tham chiến


* Liên Hiệp Quốc nói Trung Đông "bên bờ vực thẳm"
* Dải Gaza sắp hết điện, tính mạng hàng ngàn bệnh nhân lâm nguy
* Mỹ tính gói viện trợ mới hơn 2 tỉ USD cho Israel và Ukraine

Binh sĩ Israel tuần tra tại một cổng dẫn vào khu định cư Kfar Aza ở khu vực biên giới giáp Dải Gaza vào ngày 15-10 - Ảnh: AFP

Binh sĩ Israel tuần tra tại một cổng dẫn vào khu định cư Kfar Aza ở khu vực biên giới giáp Dải Gaza vào ngày 15-10 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới nổi bật: Xung đột Israel - Hamas

* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo Trung Đông "bên bờ vực thẳm". Ngày 15-10, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Hamas thả tất cả con tin và kêu gọi Israel cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời cảnh báo Trung Đông đang "bên bờ vực thẳm", theo Hãng tin AFP.

Ông Guterres nói: "Gaza đang cạn kiệt nước, điện và các nguồn cung cấp thiết yếu khác".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cảnh báo Mỹ sẽ chịu "thiệt hại đáng kể" nếu cuộc chiến ở Dải Gaza chuyển thành một cuộc xung đột lớn hơn, theo Đài Al Jazeera hôm 15-10.

Ông Amirabdollahian nói rằng thông qua các đồng minh của Israel, Iran đã gửi đi thông điệp tới nhà nước Do Thái là "Nếu họ không ngừng cuộc tấn công ở Gaza, Iran không thể tiếp tục là quan sát viên".

* Số người chết trong xung đột Israel - Hamas tăng lên ít nhất 3.850. Hôm 15-10, Cơ quan Y tế Palestine cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Dải Gaza đã khiến ít nhất 2.450 người thiệt mạng, trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày cho biết hơn 1.400 người thiệt mạng ở Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas hôm 7-10.

* Liên Hiệp Quốc nói nhiên liệu tại các bệnh viện ở Dải Gaza chỉ có thể kéo dài thêm 24 giờ nữa. Sáng 16-10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) cho biết nguồn dự trữ nhiên liệu tại tất cả bệnh viện trên Dải Gaza dự kiến chỉ còn kéo dài khoảng 24 giờ nữa. 

Họ nói: "Việc tắt máy phát điện dự phòng sẽ khiến tính mạng của hàng ngàn bệnh nhân gặp nguy hiểm".

* Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận nghị quyết về xung đột Israel - Hamas. Theo Hãng tin AFP, các nhà ngoại giao cho biết các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức các cuộc thảo luận khó khăn vào hôm 15-10 về một nghị quyết khả thi liên quan xung đột Israel - Hamas, với hai bản dự thảo đang nằm trên bàn đàm phán.

Trong số này có dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất hôm 13-10. Dự thảo nghị quyết kêu gọi áp dụng "lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu bền và được tôn trọng đầy đủ", đồng thời kêu gọi không cản trở việc viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Dự thảo của Nga "lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường cũng như mọi hành động khủng bố", nhưng không đề cập đến Hamas.

Tuy nhiên, Mỹ muốn Hội đồng Bảo an lên án các cuộc tấn công của Hamas và xem đây là hành động khủng bố. Theo các nhà ngoại giao, một bản dự thảo nghị quyết khác do Brazil đề xuất "rõ ràng" có nội dung này.

Hiện chưa rõ kế hoạch bỏ phiếu. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cho biết một số thành viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ quan điểm "tích cực" về bản dự thảo của Nga trong cuộc họp kín hôm 13-10.

* Ngoại trưởng Mỹ bác ý tưởng trục xuất người Palestine khỏi Dải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa bác bỏ ý tưởng trục xuất người Palestine khỏi Dải Gaza, cho rằng người Palestine vẫn có thể ở lại dải đất này trong lúc Israel tìm và diệt Hamas.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn ở Cairo (Ai Cập) với kênh truyền hình Al-Arabiya: "Tôi đã nghe trực tiếp từ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và từ hầu hết nhà lãnh đạo khác mà tôi nói chuyện trong khu vực rằng ý tưởng này không có triển vọng thành công. Do đó, chúng tôi không ủng hộ ý tưởng này.

Chúng tôi tin rằng mọi người có thể ở lại Gaza, quê hương của họ. Nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng họ không gặp nguy hiểm và nhận được sự hỗ trợ cần thiết".

Máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk - Ảnh: REUTERS

Máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk - Ảnh: REUTERS

Các tin tức thế giới khác

* Tiêm kích Nga ngăn drone Mỹ xâm phạm không phận trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã điều một chiếc tiêm kích Su-27 để ngăn chặn máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ bay vào không phận Nga trên Biển Đen vào ngày 15-10, theo Hãng tin Tass.

* Ông Biden muốn cấp gói viện trợ mới hơn 2 tỉ USD cho Israel và Ukraine. Ngày 15-10, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden hy vọng trong tuần này sẽ đề xuất Quốc hội Mỹ cấp gói vũ khí mới trị giá hơn 2 tỉ USD cho Israel và Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

* Ít nhất 28 người chết trong vụ chìm tàu ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngày 15-10, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 28 thi thể đã được vớt trên sông Congo, trong khi hàng chục người khác đang mất tích sau khi một chiếc tàu bị chìm ở tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo tối 13-10, theo Hãng tin AFP.

Vũ điệu của sắc màu

Phụ nữ Ấn Độ với trang phục truyền thống nhảy Garba trong buổi tổng dượt trước lễ hội Navratri của người Hindu ở thành phố Ahmedabad ngày 9-10 - Ảnh: AFP

Phụ nữ Ấn Độ với trang phục truyền thống nhảy Garba trong buổi tổng dượt trước lễ hội Navratri của người Hindu ở thành phố Ahmedabad, ngày 9-10 - Ảnh: AFP


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 16 -10 -2023

xxxx

hamas_03
**************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

QUỐC TẾ - TIN VẮN

Đăng ngày:

4 phút

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) – Quân đội Israel tạm ngừng oanh kích trong « vài giờ », lập « hành làng nhân đạo » cho dân cư Gaza di tản về phương nam. Lệnh tạm ngừng bắn được áp dụng trên trục lộ Salah Al Din từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa ngày 15/10/2023. Ở khu vực biên giới phía bắc giữa Israel với Liban, sau nhiều sự cố liên tiếp làm dấy lên lo ngại Israel bị tấn công từ phía bắc, Tel Aviv trưa nay ra lệnh « cấm thường dân » tiếp cận khu vực cách đường biên giới với Israel trong phạm vi 4 km.

(AFP) – Miến Điện tăng cường an ninh chung quanh thủ đô Naypyidaw đúng ngày kỷ niệm thỏa thuận ngừng bắn hồi 2015 với « các phe nổi dậy ». Cách nay 8 năm, ngày 15/10/2015 quân đội Miến Điện ký thỏa thuận ngừng bắn với một số toán nổi dậy và các lực lượng đòi ky khai. Nhưng từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021 phần lớn trong số các phe nổi dậy đánh giá thỏa thuận với các tướng lĩnh cầm quyền ở Miến Điện « không còn giá trị ». Đại diện của Nga và Trung Quốc, hai điểm tựa và cũng là các nguồn cung cấp vũ khí cho Naypyidaw, có mặt tại thủ đô Miến Điện nhân sự kiện này.

(AFP) – Lo sợ nguy cơ khủng bố, Ý muốn hủy buổi lễ thường niên của các lực lượng vũ trang. Bộ trưởng Quốc Phòng Ý, Guido Crosette, hôm nay thông báo ý định nói trên. Ông không nói đến một mối đe dọa nào cụ thể nhưng trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas và vụ khủng bố mới đây tại Pháp, bộ Quốc Phòng Ý đề phòng khả năng xảy ra một vụ tấn công. Theo truyền thống, buổi lễ thường niên của các lực lượng vũ trang diễn ra vào ngày 04/11 tại Roma. Từ năm 1919, sau Đệ Nhất Thế Chiến, ngày 04/11 là ngày Đoàn kết quốc gia và các lực lượng cũ trang của Ý.

(AFP)– Giải thưởng phóng viên chiến trường Bayeux 2023 : Các phóng sự về Ukraina, Haiti và Miến Điện được vinh danh. Giải thưởng phóng viên chiến trường Bayeux lần thứ 30 được công bố hôm 14/10/2023. Trong số các giải thưởng chính, có giải thưởng được trao cho nhiếp ảnh gia độc lập người Anh gốc Ý, Siegfried Modola (phóng viên ảnh tự do), nhà báo người Anh, Anthony Loyd (báo giấy, The Times), nhà báo Thụy Sĩ Maurine Mercier (Radio, RTS - France Info) và các phóng viên Nick Paton Walsh, Brice Lainé, Natalie Galloné và Etienne Dupont (truyền hình, CNN). Năm nay là năm thứ hai cuộc chiến ở Ukraina chiếm một vị trí quan trọng trong giải Bayeux. Phần mở đầu lễ công bố giải thưởng Bayeux dành để tưởng niệm nhà báo của hãng tin Anh Reuters, Issam Abdallah, đã thiệt mạng, và 6 nhà báo khác bị thương khi tác nghiệp về tình hình xung đột Liban - Israel hôm 13/10.

(AFP) – Ấn Độ ứng cử đăng cai Thế Vận Hội mùa hè 2036. Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, hôm 14/10/2023 thông báo như trên trong phiên họp của Ủy ban Olympic quốc tế tại Bombay. Mặc dù ông Modi không nói tên thành phố đăng cai, nhưng theo nhiều cơ quan truyền thông Ấn Độ, đó có thể là Ahmedabad, ở bang Gujarat (miền tây bắc), bang nguyên quán của thủ tướng Modi. Với hơn 1,4 tỉ dân, Ấn Độ là nước đông dân nhất thế giới nhưng chưa từng là nước tổ chức Thế Vận Hội. Nếu được Ủy ban Olympic Quốc tế lựa chọn, Ấn Độ sẽ là nước thứ 4 tại châu Á có vinh dự tổ chức Thế Vận Hội, sau Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc.

(Reuters) – Nga không vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên nhưng « kịch liệt » phản đối mọi biện pháp tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng. Phát biểu sáng nay 15/10/2023 một nhà ngoại giao Nga đã khẳng định như trên sau những cáo buộc của Hoa Kỳ cách nay hai ngày cho rằng, Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Matxcơva, hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraina.

(AFP) – Thể thao – Rugby : Pháp đương đầu với đội tuyển Nam Phi giành vé vào bán kết Cúp Thế giới bóng Bầu dục. Về thể thao sự kiện được chờ đợi nhất trong ngày là trận đấu tối nay 15/10/2023 tại Saint Denis, ngoại ô Paris. Đội tuyển Pháp đang phấn khởi vì đội trưởng Antoine Dupont trở lại thi đấu. Vết thương đã lành, Dupont trở lại với các đồng đội sau vụ vỡ quai hàm hôm 21/09/2023 và đã phải vắng mặt trong cuộc đấu ở vòng 1/8.

(AFP) – Điện Ảnh : Đạo diễn Iran Dariush Mehrjui bị đâm chết tại Teheran. Án mạng xảy ra hôm 14/10/2023, chưa biết nguyên nhân. Ông là một tên tuổi lớn của điện ảnh Iran. Năm nay 83 tuổi,  Dariush Mehrjui trong 60 năm sự nghiệp đã đưa phim ảnh Iran đến với thế giới. Năm 1971 tác phẩm La Vache-Con Bò đoạt giải thưởng của ban giám khảo liên hoan Venise.


***********

voatiengviet.com

Quan chức Mỹ cảnh báo xung đột ở Trung Đông có thể leo thang

Reuters

Các quan chức hàng đầu của Mỹ hôm 15/10 cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng hơn trên khắp Trung Đông, đồng thời nói rằng họ lo ngại nhóm Hezbollah của Libăng có thể tấn công miền bắc Israel, hoặc Iran có thể can dự.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết đang cố gắng đảm bảo những người Palestine bị mắc kẹt ở Dải Gaza có thể tiếp cận được thực phẩm, nước uống và nơi trú ẩn, trong khi lực lượng Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ dự kiến vào khu vực nhỏ bé, đông dân cư này.

Israel đã phát động một chiến dịch ném bom dữ dội ở Gaza để trả đũa các cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào Israel 8 ngày trước khiến khoảng 1.300 người Israel, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Chính quyền Gaza cho biết hơn 2.200 người đã thiệt mạng ở đó, 1/4 trong số đó là trẻ em.

Iran đã nói về “những hậu quả sâu rộng” nếu “tội ác chiến tranh và nạn diệt chủng” của Israel không được ngăn chặn. Thông điệp được đưa ra vào cuối ngày 14/10 sau khi Axios đưa tin rằng Tehran đã nói với Israel - trong một thông điệp được gửi qua Liên Hợp Quốc - rằng họ sẽ phải đáp trả nếu Israel thực hiện cuộc tấn công dự kiến trên bộ.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với đài truyền hình CBS của Mỹ rằng "có nguy cơ leo thang cuộc xung đột này, mở ra mặt trận thứ hai ở phía bắc và tất nhiên là có sự tham gia của Iran".

Những bình luận này được lặp lại bởi người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ông đã nói với Fox News rằng Nhà Trắng lo ngại về “khả năng leo thang hoặc mở rộng cuộc xung đột này”.

Ông Sullivan cũng thảo luận về gói vũ khí mới dành cho Israel và Ukraine mà ông cho rằng giá trị của gói này sẽ "cao hơn đáng kể" 2 tỷ USD.

Ông nói với CBS rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán tăng cường về gói này với Quốc hội, vốn đang gặp trở ngại vì phe Cộng hòa đang chật vật chọn tân chủ tịch của Hạ viện.

Ông Sullivan và những người khác cũng cho biết đang nỗ lực giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Ông Biden trong một thông báo được đăng trên X, trước đây là Twitter, nói: "Chúng ta không được bỏ qua sự thật rằng đại đa số người Palestine không liên quan gì đến các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas và đang phải chịu hậu quả của chúng”.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham hôm 15/10 cho biết ông sẽ tới khu vực này cùng với các thượng nghị sĩ khác trong những ngày tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp tục giữa Ảrập Xêút và Israel.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc gặp hôm 15/10 với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã thảo luận về các cách thức để giữ dân thường ở Gaza tránh khỏi nguy hiểm và làm thế nào để đưa công dân Mỹ bị mắc kẹt trong lãnh thổ này ra ngoài.


***********

voatiengviet.com

Ngoại trưởng Hoa Kỳ kéo dài chuyến công du Trung Đông, trở lại Israel

Reuters

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ trở lại Israel vào ngày mai (16/10), đồng thời kéo dài chuyến ngoại giao con thoi ở Trung Đông của ông thêm một ngày, trong khi Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza và Hoa Kỳ nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng.

Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt nhóm chiến binh Hamas để trả đũa vụ tấn công của các chiến binh tại các thị trấn của Israel cách đây 8 ngày. Khi đó, các chiến binh bắn chết đàn ông, phụ nữ và trẻ em và bắt giữ con tin trong cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường trong lịch sử nước này.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến Israel hôm thứ Năm tuần trước và kể từ đó đã đến thăm sáu quốc gia Ảrập. Ông hiện đang ở Ai Cập và dự kiến gặp Tổng thống Abdel Fatah al-Sisi.

Washington ngày càng lo lắng về cuộc giao tranh lan rộng khắp khu vực và đã cảnh báo Iran tránh xa. Ông Blinken đã mưu tìm sự hợp tác của các đồng minh Ảrập, cũng như Trung Quốc, một quốc gia có ảnh hưởng đối với Tehran, để kiềm chế xung đột.

Nhưng vào cuối ngày 14/10, Iran cảnh báo về “những hậu quả sâu rộng” nếu cuộc bắn phá của Israel không dừng lại.

Trước khi khởi hành đến Cairo, ông Blinken đã hội đàm với Thái tử Ảrập Xê-út Mohammed bin Salman, một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất khu vực, một cuộc gặp mà nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ mô tả là "rất hiệu quả".

Trong cuộc gặp, thái tử của Ảrập Xêút nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm cách ngăn chặn xung đột và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza, hãng thông tấn nhà nước SPA của Ảrập Xêút đưa tin.

SPA cho biết: "(Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra) một con đường hòa bình để đảm bảo rằng người dân Palestine có được các quyền hợp pháp của họ và đạt được hòa bình công bằng và lâu dài".

Một quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp chỉ kéo dài chưa đầy một giờ và diễn ra tại trang trại riêng của thái tử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố: “Bộ trưởng nhấn mạnh sự tập trung kiên định của Hoa Kỳ vào việc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố của Hamas, đảm bảo thả tất cả con tin và ngăn chặn xung đột lan rộng”.

Ông Miller nói thêm: “Hai bên khẳng định cam kết chung trong việc bảo vệ dân thường và thúc đẩy sự ổn định trên khắp Trung Đông và hơn thế nữa”.


************

rfi.fr

Chiến tranh Cận Đông : Israel “gần kề” một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza

Thanh Hà

Cho đến 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 15/10/2023 Israel tuyên bố “tiếp tục” để cho thường dân ở Gaza di tản về phía nam. Một phát ngôn viên của quân đội Irael  được đài truyền hình Mỹ trích dẫn cho biết “sẽ khởi động các chiến dịch quân sự quan trọng một khi các thường dân sơ tán” khỏi khu vực này. Tòa đại sứ Mỹ tại Irael thông báo kể từ ngày mai 16/10 bắt đầu sơ tán công dân Mỹ đến đảo Chypre bằng đường thủy. Trong bối cảnh căng thẳng này, Mỹ điều thêm một hàng không mẫu hạm thứ nhì đến Đông Địa Trung Hải.

Đăng ngày:

3 phút

Xe tăng của quân đội Israel tiến về biên giới dải Gaza ngày 13/10/2023.
Xe tăng của quân đội Israel tiến về biên giới dải Gaza ngày 13/10/2023. AP - Ariel Schalit

Tối qua thủ tướng Benjamin Netanyahu đến động viên binh sĩ đã tuyên bố “đây mới chỉ là điểm khởi đầu”. Lời lẽ này báo trước Israel chỉ còn đợi thời điểm trước khi quyết định tấn công. Vào lúc đang chuẩn bị cho chiến dịch quy mô trên bộ tại Gaza, Tel Aviv lo ngại phải đối phó với một mặt trận thứ nhì ở phía bắc sát biên giới với Liban và Syria như tường thuật vào sáng sớm hôm nay của thông tín viên Michel Paul từ Jerusalem :

Quân đội Israel tiếp tục kêu gọi người dân ở phía bắc Dải Gaza chạy về phía nam. “Đã đến lúc phải ra đi” là một mệnh lệnh được phát đi trên các kênh truyền thông, trên các mạng xã hội và trên các tờ truyền đơn rải xuống Gaza.

Trên mặt đất, các công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp diễn suốt trong đêm qua. Theo truyền thông Israel đây sẽ là một chiến dịch rất quy mô. Tel Aviv đã huy động hàng chục ngàn quân sau khi mà các tràng rocket đã nổ vang rền mãi đến tận các khu vực ở miền nam Isael và thậm chí là cho đến gần thủ đô Tel Aviv.

Hôm qua một phần thân nhân các con tin Israel đã tập hợp trước trụ sở bộ Quốc Phòng đòi chính phủ xem số phận các con tin là ưu tiên tuyệt đối trước khi khởi động chiến dịch quân sự.

Israel lo ngại một mặt trận khác đang mở ra ở khu vực phía bắc sau hàng loạt những sự cố trong 48 giờ qua và có liên hệ đến tổ chức Hồi Giáo Hezbollah.

Đêm qua hai quả rocket được phóng đi từ Syria đã bắn trúng lãnh thổ Israel. Trước đó Israel được cho là tác giả các đợt tấn công nhắm vào sâu trên lãnh thổ của Syria, đặc biệt là vào hai phi trường tại thủ đô Damas và ở thành phố Alep. Một quan chức Israel khẳng định là Iran tìm cách triển khai vũ khí ở Syria hoặc chuyển qua lãnh thổ của Syria.

Cần lưu ý là trong bối cảnh căng thẳng đó Hoa Kỳ thông báo điều thêm một chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì đến khu vực, sau khi đã triển khai chiếc US Gerald Ford, một trong những tàu sân bay lớn nhất thế giới đến khu vực.

Nguy cơ Iran vào cuộc

Hai mạng thông tin Walla của Israel và Axio của Mỹ báo động Teheran qua trung gian đặc sứ Liên Hiệp Quốc cảnh báo “có những lằn ranh đỏ” Iran không cho phép vượt qua. Nếu như quân đội Israel tiếp tục chiến dịch tại Gaza Iran sẽ “bắt buộc phải có phản ứng”. Lời lẽ này được đưa ra nhân cuộc tiếp xúc hôm 14/10/2023 tại Beyruth, Liban giữa ngoại trưởng Iran Hossein Amirr Abdullahian và đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Trung Đông, Tor Wennsland.


***********

Ba Lan : Bầu cử Quốc Hội đầy bất trắc và thách thức

Thanh Hà

30 triệu cử tri Ba Lan bầu lại Quốc Hội cho một nhiệm kỳ 4 năm. Đảng bảo thủ Pháp Luật và Công Lý –PiS cầm quyền từ 2015 không chắc hội đủ đa số cần thiết để thành lập chính phủ. Liên minh đối lập (KO) bao gồm nhiều đảng phái chính trị có triển vọng “gây bất ngờ”. Phe cực hữu có thể trở thành “lực lượng chính trị lớn thứ ba” tại Vacxava.

Đăng ngày:

2 phút

Một cử tri Ba Lan bỏ phiếu bầu Quốc Hội tại Vacxava, ngày 15/10/2023.
Một cử tri Ba Lan bỏ phiếu bầu Quốc Hội tại Vacxava, ngày 15/10/2023. AP - Michal Dyjuk

Từ khi Ukraina bị Nga xâm chiếm, Ba Lan là một điểm tựa chính của Kiev về mặt nhân đạo và cũng là ngả đưa viện trợ vũ khí của quốc tế vào Ukraina. Do vậy kết quả cuộc bầu cử lập pháp Ba Lan hôm 15/10/2023 mang tính định đoạt đối với quan hệ giữa Vacxava và Kiev cũng như giữa Ba Lan và Liên Âu.

Thông tín viên đài RFI Romain Lemaresquier từ thủ đô Vacxava giải thích :  

Đây là cuộc bầu cử với kết quả đầy bất trắc và cũng là cuộc tuyển cử được đánh giá là bấp bênh nhất từ nhiều thập niên qua. Căn cứ vào các dự phóng gần đây, cánh bảo thủ đã liên tục cầm quyền từ 8 năm nay có thể là sẽ rơi vào thế không thoải mái.

Ý định cử tri bỏ phiếu cho đảng Pháp Luật và Công Lý (PiS đang cầm quyền) của ông Jaroslaw Kaczynsky liên tục giảm. Đảng này có nguy cơ bị KO đe dọa. KO - Liên minh dân sự- tập hợp 5 đảng phái chính trị của Ba Lan, đang do cựu thủ tướng Donald Tusk lãnh đạo. Cho dù theo các thăm dò, liên minh này đang bị bỏ lại ở phía sau nhưng lại có khả năng liên kết với các đảng khác để thành lập chính phủ. Trong trường hợp đó, đây sẽ là một thay đổi lớn đối với Ba Lan.

Kết quả bầu cử lần này có tầm mức rất quan trọng, đặc biệt là trong quan hệ với Bruxelles. Đến nay Liên Âu từ chối giải ngân quỹ châu Âu cho Vacxava với lý do Ba Lan không tôn trọng Nhà nước pháp quyền. Ngoài ra cần đặc biệt theo dõi kết quả của đảng cựu hữu Confederation. Bởi nếu như đảng này trở thành lực lượng chính trị lớn thứ ba thì liên kết với Confederation sẽ cho phép cánh bảo thủ và với chủ trương bài châu Âu thành lập chính phủ liên minh.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh công luận Ba Lan đang bị phân hóa và chia rẽ sâu rộng trên nhiều hồ sơ, nhất là về chính sách di dân và nông nghiệp.


**********

rfi.fr

Chiến tranh Israel – Hamas : 1 tổ chức khủng bố và 3 người « cha đỡ đầu »

RFI

HAMAS-ISRAEL

Qatar, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn một tuần sau loạt tấn công trên lãnh thổ Israel, đài truyền hình Pháp France 24 ngày 13/10/2023 đặt câu hỏi : Ai đỡ đầu cho phong trào Hồi Giáo Palestine Hamas. Được thành lập từ năm 1987, Hamas giành được chính quyền tại Gaza 20 năm sau đó, việt vị tổ chức chính trị Cơ Quan Quyền Lực Palestine. Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và Israel đưa Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

Thành viên của phong trào Hamas diễu hành nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập tại trại tị nạn Jebaliya, Dải Gaza, ngày 01/12/2012.
Thành viên của phong trào Hamas diễu hành nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập tại trại tị nạn Jebaliya, Dải Gaza, ngày 01/12/2012. AP - Hatem Moussa

Trả lời France 24, Didier Billion, phó giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược –IRIS của Pháp quả quyết : Doha là nhà tài trợ cho Hamas, mỗi tháng Qatar rót cho phong trào Hồi Giáo vũ trang này của người Palestine 30 triệu đô la.

Qatar, điểm tựa tài chính 

Về mặt chính thức « khoản tiền nói trên nhằm trả lương cho giới công chức ở Gaza, nhưng vẫn theo chuyên gia Pháp Billion, « ai cũng biết đó là những thành viên của Hamas ». Như vậy một cách trực tiếp « Doha nuôi Hamas » mà phong trào này điều hành Dải Gaza với « một bàn tay sắt từ nhiều năm qua ». Trên nhật báo Libération năm 2018 một nhà ngoại giao Qatar đã thanh minh rằng Doha từ 2013 rót tiền cho Hamas vì muốn tránh một « thảm họa nhân đạo » ở Gaza.

Trong đợt giải ngân đầu tiên, 15 triệu đô la nhà môi giới đã « dồn tiền vào đầy ba chiếc va-li » để chuyển cho Hamas. Báo The Times of Israel (ngày 08/10/2023) nhắc lại « cộng đồng quốc tế và Israel và đồng ý » về khoản viện trợ nói trên. Tờ báo này thậm chí còn cho rằng, chính thủ tướng Benjamin Netanyahu đã muốn « mượn tay » Hamas để vô hiệu hóa Cơ Quan Quyền Lực Palestine với Mahmmoud Abbas trong cương vị chủ tịch. « Thường thì Israel xem tổ chức này là một gánh nặng còn Hamas là một láchủ bài ».

Qatar không chỉ chi tiền để nuôi phong trào Hồi Giáo vũ trang Palestine này mà còn là một điểm tựa của Hamas : từ 2012 Doha là chốn dung thân của lãnh tụ Hamas Ismail Haniyeh. Ngay sau loạt tấn công nhắm vào Israel hôm 07/10/2023, Qatar lập tức lên tiếng sãn sàng nhận vai trò trung gian để về số phận cả trăm con tin trong tay Hamas.

Điểm tựa quân sự Iran và mục tiêu địa chính trị của Teheran

Một cường quốc khu vực khác ở Trung Cận Đông là Iran, quốc gia Hồi Giáo theo hệ phái Shia, thì Teheran cũng có liên hệ mật thiết với Hamas ở hai khía cạnh. Didier Billion nhắc lại : « Iran ủng hộ đòi hỏi của người Palestine và đã đứng hẳn về phía phong trào Hamas trong công cuộc đấu tranh đó ».

Teheran chẳng những là điểm tựa cho Hamas mà còn yểm trợ cho cả một phong trào Palestine Hồi Giáo cực đoan khác là Jihad. Thêm vào đó Iran bảo trợ cho Hezbollah ở Liban, để thành lập một « trục » chống lại Israel. Theo phó giám đốc viện IRIS của Pháp đây là một trong những « nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Teheran đối với khu vực Trung Đông ».

Ở một cấp độ thứ nhì, Iran « ngầm hỗ trợ Hamas cả về tài chính lẫn quân sự ». Thủ lĩnh phong trào Hamas đầu 2022 từng xác nhận là « đã nhận 70 triệu đô la viện trợ quân sự » của Iran. Theo một báo cáo của Hoa Kỳ năm 2020 thì hàng năm Teheran rót 100 triệu đô la cho Hamas. Ngoài ra, Iran còn giúp đỡ tổ chức Hồi Giáo vũ trang Palestine này về mặt « kỹ thuật quân sự ». Phóng viên France24 Wassim Nasr nêu cụ thể từ công nghệ chế tạo drone đến khâu cung cấp đạn dược và vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ, điểm tựa chính trị

Tháng 7/2023 tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhắc lại lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara luôn ủng hố việc thành lập « một nhà nước Palestin độc lập với thủ đô được đặt tại Đông Jerusalem thể theo đường biên giới được phân định từ 1967 căn cứ theo những quy tắc của Liên Hiệp Quốc ». Thổ Nhĩ Kỳ xem đây là một điều « thiết yếu để đem lại hòa bình và ổn định cho toàn bộ khư vực.

Chính quyền của tổng thống Erdongan duy trì quan hệ với cả Hamas lẫn Cơ Quan Quyền Lực Palestine. Lần gầy đây nhất Ankara tiếp lãnh đạo của cả hai đối tác này là vào tháng 7/2023. Thủ lĩnh Hamas thường xuyên đi về giữa Qatar với Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một lợi thế giúp tổng thống Erdogan có được kênh đối thoại với phong trào vũ trang Hamas Palestine. 


************

Tin tức thế giới 16-10: Người chết vì xung đột Israel - Hamas gần 4.000; Iran cảnh báo tham chiến


* Liên Hiệp Quốc nói Trung Đông "bên bờ vực thẳm"
* Dải Gaza sắp hết điện, tính mạng hàng ngàn bệnh nhân lâm nguy
* Mỹ tính gói viện trợ mới hơn 2 tỉ USD cho Israel và Ukraine

Binh sĩ Israel tuần tra tại một cổng dẫn vào khu định cư Kfar Aza ở khu vực biên giới giáp Dải Gaza vào ngày 15-10 - Ảnh: AFP

Binh sĩ Israel tuần tra tại một cổng dẫn vào khu định cư Kfar Aza ở khu vực biên giới giáp Dải Gaza vào ngày 15-10 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới nổi bật: Xung đột Israel - Hamas

* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo Trung Đông "bên bờ vực thẳm". Ngày 15-10, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Hamas thả tất cả con tin và kêu gọi Israel cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời cảnh báo Trung Đông đang "bên bờ vực thẳm", theo Hãng tin AFP.

Ông Guterres nói: "Gaza đang cạn kiệt nước, điện và các nguồn cung cấp thiết yếu khác".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cảnh báo Mỹ sẽ chịu "thiệt hại đáng kể" nếu cuộc chiến ở Dải Gaza chuyển thành một cuộc xung đột lớn hơn, theo Đài Al Jazeera hôm 15-10.

Ông Amirabdollahian nói rằng thông qua các đồng minh của Israel, Iran đã gửi đi thông điệp tới nhà nước Do Thái là "Nếu họ không ngừng cuộc tấn công ở Gaza, Iran không thể tiếp tục là quan sát viên".

* Số người chết trong xung đột Israel - Hamas tăng lên ít nhất 3.850. Hôm 15-10, Cơ quan Y tế Palestine cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Dải Gaza đã khiến ít nhất 2.450 người thiệt mạng, trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày cho biết hơn 1.400 người thiệt mạng ở Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas hôm 7-10.

* Liên Hiệp Quốc nói nhiên liệu tại các bệnh viện ở Dải Gaza chỉ có thể kéo dài thêm 24 giờ nữa. Sáng 16-10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) cho biết nguồn dự trữ nhiên liệu tại tất cả bệnh viện trên Dải Gaza dự kiến chỉ còn kéo dài khoảng 24 giờ nữa. 

Họ nói: "Việc tắt máy phát điện dự phòng sẽ khiến tính mạng của hàng ngàn bệnh nhân gặp nguy hiểm".

* Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận nghị quyết về xung đột Israel - Hamas. Theo Hãng tin AFP, các nhà ngoại giao cho biết các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức các cuộc thảo luận khó khăn vào hôm 15-10 về một nghị quyết khả thi liên quan xung đột Israel - Hamas, với hai bản dự thảo đang nằm trên bàn đàm phán.

Trong số này có dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất hôm 13-10. Dự thảo nghị quyết kêu gọi áp dụng "lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu bền và được tôn trọng đầy đủ", đồng thời kêu gọi không cản trở việc viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Dự thảo của Nga "lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường cũng như mọi hành động khủng bố", nhưng không đề cập đến Hamas.

Tuy nhiên, Mỹ muốn Hội đồng Bảo an lên án các cuộc tấn công của Hamas và xem đây là hành động khủng bố. Theo các nhà ngoại giao, một bản dự thảo nghị quyết khác do Brazil đề xuất "rõ ràng" có nội dung này.

Hiện chưa rõ kế hoạch bỏ phiếu. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cho biết một số thành viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ quan điểm "tích cực" về bản dự thảo của Nga trong cuộc họp kín hôm 13-10.

* Ngoại trưởng Mỹ bác ý tưởng trục xuất người Palestine khỏi Dải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa bác bỏ ý tưởng trục xuất người Palestine khỏi Dải Gaza, cho rằng người Palestine vẫn có thể ở lại dải đất này trong lúc Israel tìm và diệt Hamas.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn ở Cairo (Ai Cập) với kênh truyền hình Al-Arabiya: "Tôi đã nghe trực tiếp từ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và từ hầu hết nhà lãnh đạo khác mà tôi nói chuyện trong khu vực rằng ý tưởng này không có triển vọng thành công. Do đó, chúng tôi không ủng hộ ý tưởng này.

Chúng tôi tin rằng mọi người có thể ở lại Gaza, quê hương của họ. Nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng họ không gặp nguy hiểm và nhận được sự hỗ trợ cần thiết".

Máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk - Ảnh: REUTERS

Máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk - Ảnh: REUTERS

Các tin tức thế giới khác

* Tiêm kích Nga ngăn drone Mỹ xâm phạm không phận trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã điều một chiếc tiêm kích Su-27 để ngăn chặn máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ bay vào không phận Nga trên Biển Đen vào ngày 15-10, theo Hãng tin Tass.

* Ông Biden muốn cấp gói viện trợ mới hơn 2 tỉ USD cho Israel và Ukraine. Ngày 15-10, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden hy vọng trong tuần này sẽ đề xuất Quốc hội Mỹ cấp gói vũ khí mới trị giá hơn 2 tỉ USD cho Israel và Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

* Ít nhất 28 người chết trong vụ chìm tàu ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngày 15-10, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 28 thi thể đã được vớt trên sông Congo, trong khi hàng chục người khác đang mất tích sau khi một chiếc tàu bị chìm ở tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo tối 13-10, theo Hãng tin AFP.

Vũ điệu của sắc màu

Phụ nữ Ấn Độ với trang phục truyền thống nhảy Garba trong buổi tổng dượt trước lễ hội Navratri của người Hindu ở thành phố Ahmedabad ngày 9-10 - Ảnh: AFP

Phụ nữ Ấn Độ với trang phục truyền thống nhảy Garba trong buổi tổng dượt trước lễ hội Navratri của người Hindu ở thành phố Ahmedabad, ngày 9-10 - Ảnh: AFP


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm