Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 15 -8-2022

xxx

U_putin 2

*****************

Ukraine đổi chiến thuật đối phó Nga


Với vũ khí mới từ phương Tây, Ukraine giờ đây chuyển sang chiến thuật tập kích sâu vào phòng tuyến Nga, bào mòn khả năng tác chiến của đối thủ.

Trong những tháng đầu xung đột, quân đội Ukraine lép vế trước hỏa lực pháo binh Nga, liên tục để mất lãnh thổ và thiệt hại tới 200 binh sĩ mỗi ngày. Nhưng Ukraine gần đây đã thay đổi chiến thuật, khi nắm trong tay những vũ khí mới hiện đại hơn, có tầm bắn xa hơn do phương Tây cung cấp.

Một đòn giáng mạnh vào Nga tuần này là loạt vụ nổ ở căn cứ không quân tại bán đảo Crimea, phá hủy ít nhất 8 máy bay chiến đấu. Nga nói rằng đây là vụ nổ kho đạn do bất cẩn, trong khi một quan chức Ukraine giấu tên cho biết đây là vụ tập kích của đơn vị đặc nhiệm với sự hỗ trợ của du kích địa phương.

Dù cố vấn của Tổng thống Ukraine nói rằng Kiev không liên quan đến loạt vụ nổ, giới phân tích cho rằng chiến thuật đánh vào hậu cứ như vậy phù hợp với tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, nơi Kiev nhiều tuần qua đã theo đuổi kế hoạch tổ chức một cuộc phản công lớn.

Thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, được xem là nơi dễ bị đe dọa hơn các mục tiêu khác, bởi nguồn tiếp tế cho lực lượng Nga ở đô thị này hoàn toàn phụ thuộc vào 4 cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Ngày 13/8, Ukraine tuyên bố tấn công câu cầu cuối cùng trong số đó, khiến hàng nghìn binh sĩ Nga có nguy cơ bị cô lập và mất nguồn tiếp tế, theo giới chức tình báo phương Tây.

"Chúng tôi không có đủ nguồn lực để rải đạn pháo trên lãnh thổ này như cách Nga làm. Do đó, chúng tôi cần thay đổi chiến thuật để chiến đấu theo cách khác", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói hồi đầu tháng.

Lính Ukraine nạp đạn pháo trước khi tấn công quân Nga ở Bakhmut, miền đông Ukraine. Ảnh: NY Times.

Lính Ukraine nạp đạn pháo ở Bakhmut, miền đông Ukraine. Ảnh: NY Times.

Chiến thuật này dường như đang mang lại kết quả đáng khích lệ. Dù quân đội Ukraine chưa giành lại được những vùng lãnh thổ rộng lớn, họ đã làm chậm đà tiến quân của Nga, đồng thời khắc phục được những tổn thất nặng nề mà họ phải gánh chịu trong những tháng gần đây.

Nỗ lực phản công của Ukraine ở miền nam được coi là bước thay đổi đáng kể so với chiến thuật "chơi sòng phẳng" với lực lượng Nga được áp dụng từ những ngày đầu chiến sự. Sau gần 6 tháng giao tranh, quân đội Ukraine nhận ra rằng họ bị lực lượng Nga áp đảo quá lớn cả về số lượng, vũ khí và đạn dược, buộc họ phải sáng tạo và nhanh nhạy.

"Rõ ràng Ukraine không thể so sánh về quy mô với các đơn vị Nga, trong khi nguồn nhân lực của họ cũng đang dần cạn kiệt. Vì vậy, Ukraine phải rất tỉnh táo trong cách đối phó với quân Nga", Samuel Bendett, chuyên gia về vũ khí Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, nói.

Ukraine đã đẩy lùi được quân Nga khỏi thủ đô Kiev nhờ sử dụng các đơn vị chiến đấu nhỏ có khả năng thích nghi tốt, tận dụng được triệt để lợi thế sân nhà để tiến hành những cuộc tập kích chớp nhoáng vào những đội hình xe tăng, thiết giáp Nga nối đuôi nhau trên đường.

Tại miền đông, nơi địa hình là những cánh đồng bằng phẳng, rộng lớn, Nga ban đầu có thể tận dụng ưu thế về số lượng và hỏa lực, bào mòn quân đội Ukraine bằng những đợt pháo kích không ngừng nghỉ. Nhưng hiện tại, với các hệ thống pháo tầm xa mới như HIMARS, Ukraine có thể làm chậm bước tiến của quân Nga và chuyển trọng tâm chiến sự tới các khu vực mà họ đánh giá là có lợi thế hơn ở miền nam.

Tại miền nam, đặc biệt là vùng Kherson, Ukraine hy vọng có thể bắt đầu đảo ngược tình thế của cuộc chiến. Sử dụng pháo HIMARS và các vũ khí tầm xa khác, lực lượng Ukraine đã từng bước chặt đứt khả năng tiếp tế cho quân đội của Nga.

Serhii Khlan, cố vấn cho người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kherson, nói trên Facebook rằng việc phá hủy cây cầu cuối cùng qua sông Dnipro hôm 13/8 là một phần chiến lược của Ukraine nhằm khiến quân Nga thất bại.

Vị trí các cây cầu và điểm vượt sông quan trọng ở tỉnh Kherson. Đồ họa: Guardian.

Vị trí các cây cầu và điểm vượt sông quan trọng ở tỉnh Kherson. Đồ họa: Guardian.

"Họ tất nhiên sẽ tìm cách sửa chữa hoặc tìm kiếm giải pháp thay thế cho các cây cầu bị phá hỏng. Nhưng vấn đề là thời gian, tiền bạc và ngay khi họ tập kết thiết bị để sửa cầu, chúng tôi sẽ phá hủy nó lần nữa", Khlan nói.

Theo các chỉ huy Ukraine, mục tiêu của chiến thuật này là tạo ra tình thế không thể chống đỡ, khiến Nga phải rút quân qua phía bên kia sông Dnipro khi đối mặt với đợt phản công của Ukraine.

"Quân đội của chúng tôi rất sáng tạo và linh hoạt, trong khi quân Nga khá rập khuôn với việc triển khai các đội hình chiến đấu như thời Liên Xô. Binh sĩ của chúng tôi đã quá hiểu chiến thuật này và đang tận dụng điều đó", Vitaliy Kim, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Mykolaiv, nói.

Tại miền đông Ukraine, nỗ lực chính của Nga là tập trung kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk, qua đó hoàn thành mục tiêu "giải phóng Donbass". Nhiều cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra vài ngày qua xung quanh thị trấn Pisky, tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/8 tuyên bố thị trấn đã thất thủ.

Trong khi đó, chiến thuật của Ukraine không còn là tập trung lực lượng phòng thủ các thị trấn, thành phố, mà chú trọng thực hiện các cuộc tấn công làm suy yếu khả năng duy trì lực lượng Nga ở tiền tuyến.

"Chúng tôi tìm kiếm những điểm yếu của Nga, xác định những điểm trọng yếu của đối thủ và từng bước bào mòn họ", Andrii Ryzhenk, cố vấn tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng ở Ukraine, nói.

Giới chức phương Tây cũng ủng hộ chiến thuật mới này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov tuần trước cho hay những người đồng cấp Anh và Mỹ đều đưa ra lời khuyên rằng "quân Nga đang sử dụng chiến thuật 'cối xay thịt', nếu bạn định chiến đấu với họ bằng chiến thuật tương tự, chúng tôi sẽ không thể giúp".

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Mấu chốt trong nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát miền nam Ukraine là phải duy trì tuyến tiếp tế từ bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập năm 2014. Trước khi phát động chiến dịch ở Ukraine hồi đầu năm nay, Moskva đã đưa hàng nghìn quân tới bán đảo và họ đã chiếm được vùng đất rộng lớn ở Kherson và Zaporizhzhia chỉ trong vài ngày.

Kể từ đó, các tuyến đường sắt từ Crimea đóng vai trò quan trọng cho phép Moskva chuyển vũ khí và thiết bị hạng nặng vào miền nam Ukraine. Tuần trước, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã tập kích một tuyến đường sắt quan trọng từ bán đảo, khiến "tuyến tiếp tế nối từ Crimea tới Kherson khó có thể duy trì hoạt động".

Cơ quan này cho biết phía Nga có thể tăng tốc sửa chữa tuyến đường sắt, nhưng cuộc tập kích đã cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng của Moskva. Mặt trận phía nam giờ đây bị chia làm hai, ngăn cách bởi dòng sông Dnipro.

Cơ quan tình báo Anh nói rằng ngay cả khi Nga sửa chữa được những cây cầu mà Ukraine đã tấn công, chúng vẫn là mắt xích yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Nga ở miền nam. Với những vũ khí tầm xa có độ chính xác cao như HIMARS, mắt xích đó có thể bị chặt đứt bất cứ lúc nào.

Thanh Tâm (Theo NY Times)


***************

Lực lượng Nga tấn công khu vực Donetsk của Ukraine

Reuters

Các lực lượng Ukraine hôm 15/8 cho biết Nga đã pháo kích dữ dội và nỗ lực tiến vào một số thị trấn ở miền đông Donetsk, nơi đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng, nhưng cho biết Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga, theo Reuters.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng loan tin rằng Nga đã pháo kích vào hơn một chục thị trấn ở mặt trận phía nam - đặc biệt là khu vực Kherson.

Nơi tập trung sự chú ý là nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về thảm họa do các cuộc pháo kích mới trong những ngày gần đây mà Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thiết lập một khu phi quân sự và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cảnh báo những binh sĩ Nga về việc pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hay sử dụng nơi này làm căn cứ, và nếu như thế họ sẽ trở thành “mục tiêu đặc biệt” của các lực lượng Ukraine.

Nhà máy Zaporizhzhia nằm ở bờ nam của một hồ chứa rộng lớn trên sông Dnipro. Các lực lượng Ukraine đang kiểm soát các thị trấn và thành phố ở bờ đối diện đã phải hứng chịu những đợt bắn phá dữ dội từ phía do Nga nắm giữ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan đang tìm cách kiểm tra nhà máy, cảnh báo về một thảm họa hạt nhân trừ khi chiến sự dừng lại. Các chuyên gia hạt nhân lo ngại cuộc chiến có thể làm hỏng các bể chứa nhiên liệu đã sử dụng của nhà máy hoặc các lò phản ứng.

Ông Zelenskiy cho biết Ukraine đã nhiều lần đề xuất các hình thức khác nhau với giới lãnh đạo Nga về các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng không có tiến triển.

“Vì vậy, chúng tôi phải tự vệ, chúng tôi phải đối mặt với mọi hình thức khủng bố, mọi trường hợp pháo kích - cuộc pháo kích ác liệt không ngơi một ngày nào”, ông nói trong bài phát biểu qua video vào cuối ngày 14/8.


**************

Hủy hợp đồng với Nga, Philippines muốn mua trực thăng Mỹ


Philippines muốn mua trực thăng Chinook của Mỹ, sau khi hủy thương vụ 16 chiếc Mi-17 trị giá hơn 220 triệu USD với Nga, nhằm tránh bị Washington trừng phạt.

Philippines đang xem xét mua trực thăng vận tải hạng nặng Chinook để thay thế cho các khí tài đang được dùng để triển khai binh sĩ và ứng phó thảm họa, đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez nói hôm nay.

Ông cho biết Mỹ sẵn sàng ký thỏa thuận tương đương số tiền Philippines định chi để mua trực thăng Nga. Thỏa thuận trực thăng với Mỹ nhiều khả năng bao gồm gói bảo dưỡng, dịch vụ và phụ tùng đi kèm.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về phát biểu của đại sứ Romualdez.

Trực thăng Chinook của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản, ngày 22/5. Ảnh: Reuters.

Trực thăng Chinook của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản, ngày 22/5. Ảnh: Reuters.

Philippines trước đó hủy thỏa thuận mua 16 trực thăng quân sự Mi-17 của Nga trị giá 12,7 tỷ peso (227,35 triệu USD), vài ngày trước khi ông Rodrigo Duterte kết thúc nhiệm kỳ tổng thống hồi tháng 6.

"Hợp đồng bị hủy chủ yếu do chiến sự ở Ukraine. Do Mỹ và các nước phương Tây có thể áp lệnh trừng phạt với chúng tôi, việc theo đuổi hợp đồng trên rõ ràng không có lợi", ông Romualdez cho biết.

Quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Mỹ gần đây leo thang sau khi Moskva cuối tháng 2 mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mỹ cùng đồng minh đã áp đặt loạt lệnh trừng phạt chưa từng thấy với Nga để đáp trả.

Ông Romualdez trước đó cảnh báo Manila có nguy cơ bị cấm vận theo Đạo luật Chống lại Kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) nếu xúc tiến hợp đồng mua trực thăng với Nga, dù Manila đã đặt cọc 38 triệu USD cho thương vụ.

Philippines ký hợp đồng mua trực thăng Mi-17 với Nga hồi tháng 11/2021, với lô đầu tiên dự kiến được giao trong vòng hai năm. Manila đang thương lượng với Moskva để lấy lại khoản tiền đặt cọc.

Philippines đang ở giai đoạn cuối của chương trình trị giá 300 tỷ peso, kéo dài 5 năm, nhằm hiện đại hóa các khí tài quân sự đã cũ, trong đó có những tàu chiến từ thời Thế chiến II.

Ngoài quân sự, Philippines dưới thời tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. còn muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Mỹ, bao gồm các lĩnh vực như sản xuất, hạ tầng số, năng lượng sạch, đại sứ Romualdez cho hay.

Như Tâm (Theo Reuters)


*************

Ukraine tuyên bố xung đột chỉ chấm dứt khi giành lại Crimea

Cố vấn Tổng thống Ukraine Podolyak nói rằng chiến sự với Nga chỉ có thể chấm dứt khi Kiev giành lại bán đảo Crimea.

"Nga bắt đầu chiến sự chống lại Ukraine từ năm 2014 khi kiểm soát Crimea. Vì vậy, xung đột rõ ràng chỉ có thể chấm dứt khi giành lại Crimea và trừng phạt những người đã khởi xướng chiến dịch quân sự đặc biệt", Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, đăng trên Twitter hôm 13/8.

Ông Podolyak sau đó tiếp tục đăng dòng tweet nhấn mạnh Crimea cùng Donetsk hay Kherson "không phải một phần của Nga" và Ukraine "có đầy đủ quyền để giải phóng các vùng lãnh thổ của mình, bằng cách sử dụng bất cứ loại vũ khí nào".

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, tại Kiev hôm 19/4. Ảnh: AFP.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, tại Kiev hôm 19/4. Ảnh: AFP.

Vadym Skibitsky, đại diện Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, hôm 16/7 cảnh báo lực lượng nước này có thể dùng pháo phản lực HIMARS tập kích các cơ sở quân sự Nga trên bán đảo Crimea.

Ukraine từng cam kết với Mỹ không sử dụng HIMARS tập kích mục tiêu trên đất Nga, nhưng Kiev không coi Crimea là lãnh thổ thuộc Nga. Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ liên bang vào năm 2014 thông qua trưng cầu dân ý. Ukraine phản đối động thái này và tuyên bố sẽ giành lại Crimea.

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.

Xung đột Nga - Ukraine tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang tháng thứ sáu. Hai bên thường xuyên tuyên bố và đăng kèm video, hình ảnh phá hủy vũ khí, phương tiện quân sự của đối phương. Tiến trình đàm phán Moskva - Kiev cũng đình trệ từ tháng 3 và hai bên đều đổ lỗi cho đối phương là nguyên nhân khiến đàm phán không thể tiến hành.

Giới quân sự phương Tây nhận định đà tiến của lực lượng Nga và phe ly khai ở miền đông Ukraine đang chậm lại do họ "hứng thương vong nặng nề". Moskva trong khi đó từng tuyên bố mục tiêu quân sự ở Ukraine không chỉ dừng lại ở miền đông.

Ngọc Ánh (Theo Guardian)


*************

Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ Mỹ gặp bà Thái Anh Văn; Nga - Triều tin tưởng quan hệ tốt hơn


Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ Mỹ gặp bà Thái Anh Văn; Nga - Triều tin tưởng quan hệ tốt hơn - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ed Markey (trái) chụp ảnh cùng nhà ngoại giao Đài Loan Alexander Tah-ray Yui sau khi hạ cánh xuống hòn đảo ngày 14-8 - Ảnh: AFP

Đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đến Đài Loan và chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn ngày 15-8. Cơ quan đại diện của Mỹ tại Đài Loan cho biết phái đoàn 5 người do thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu.

"Đặc biệt vào thời điểm Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự, ông Markey dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan một lần nữa thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan", văn phòng của bà Thái cho biết khi xác nhận bà sẽ gặp đoàn nghị sĩ Mỹ.

Trung Quốc cũng đáp trả một cách gay gắt đối với chuyến thăm mới này. Tân Hoa xã đăng một bài bình luận với tiêu đề "Các chính trị gia Mỹ nên ngừng đùa với lửa về vấn đề Đài Loan". Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết "các thành viên Quốc hội Mỹ nên hành động nhất quán với chính sách một Trung Quốc của Chính phủ Mỹ", và cho rằng chuyến thăm quốc hội mới nhất "một lần nữa chứng minh rằng Mỹ không muốn thấy sự ổn định trên eo biển Đài Loan và tìm mọi cách khuấy động sự đối đầu giữa hai bên và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc". 

Đáp lại, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia của Mỹ cho biết các thành viên quốc hội nước này đã đến Đài Loan trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy, đồng thời nói thêm rằng các chuyến thăm như vậy phù hợp với chính sách một Trung Quốc.

* Mưa bắt đầu rơi ở nhiều vùng tại Pháp, đem lại cơ hội ngăn cháy rừng. Nhiều trận mưa trong ngày 14-8 cùng nền nhiệt độ hạ xuống trong bầu trời vần vũ mây đem lại tiếng thở phào cho đội ngũ chữa cháy ở Pháp "sắp kiệt quệ" sau thời gian dài chống cháy rừng chưa từng có.

Tuy vậy, theo Hãng tin AFP, họ vẫn cẩn trọng đánh giá tình hình với hy vọng mưa kéo dài và sét đi kèm dông gió không gây thêm mối lo cháy rừng mới.

Ba Lan nói cá chết không phải vì nhiễm độc. Bộ trưởng Môi trường Ba Lan Anna Moskwa cho biết không thể loại trừ chất độc là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở sông Oder, nhưng các xét nghiệm cho đến nay vẫn chưa chứng minh được điều này.

Hàng tấn cá chết đã được tìm thấy từ cuối tháng 7-2022 ở sông Oder, chảy qua Đức và Ba Lan. Cả hai quốc gia đều cho biết nguyên nhân có thể là nhiễm độc, nhưng vẫn chưa xác định được đó là chất gì.

Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ Mỹ gặp bà Thái Anh Văn; Nga - Triều tin tưởng quan hệ tốt hơn - Ảnh 2.

Dọn dẹp xác cá chết trên sông Oder ở Ba Lan - Ảnh: REUTERS


Nguy cơ thảm họa "tăng từng ngày" ở nhà máy điện hạt nhân Ukraine. Ông Dmytro Orlov - thị trưởng thành phố Energodar (nơi đặt nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia), khẳng định nhà máy hiện hứng chịu pháo kích bất kể ngày đêm.

Quan chức Ukraine nói rằng những gì đang diễn ra ở nhà máy này là "khủng bố hạt nhân" khiến nguy cơ gia tăng mỗi ngày. "Tình hình rất nguy hiểm và điều gây lo ngại nhất là không có quy trình giảm leo thang", ông nói với Hãng tin AFP. 

Ukraine và Nga thời gian qua đổ lỗi cho nhau về các vụ pháo kích quanh nhà máy Zaporizhzhia mà Matxcơva kiểm soát từ tháng 3-2022.

Nổ kho chứa pháo hoa khiến 2 người chết ở Armenia. Bộ Tình trạng khẩn cấp Armenia cho biết một loạt vụ nổ lớn xảy ra tại kho chứa pháo hoa trong một trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Yerevan đã làm ít nhất 2 người chết và 60 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại trung tâm mua sắm Surmalu chuyên bán buôn các loại hàng hóa vào ngày 14-8. Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy với khói đen bao trùm khu mua sắm. 

Thị trưởng thành phố Yerevan cho biết nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong đợt kiểm tra gần đây, cơ quan phòng chống cháy nổ địa phương đã phát hiện một số vi phạm của trung tâm mua sắm trên và đã yêu cầu sửa chữa.

Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ Mỹ gặp bà Thái Anh Văn; Nga - Triều tin tưởng quan hệ tốt hơn - Ảnh 4.

Khói bốc lên mù mịt tại kho pháo hoa bị cháy ở Yerevan, Armenia - Ảnh: REUTERS

Nga, Triều Tiên tăng cường quan hệ song phương. Ngày 15-8, Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng hai nước sẽ "mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung".

Trong một bức thư gửi ông Kim nhân ngày giải phóng Triều Tiên, ông Putin nói rằng mối quan hệ chặt chẽ hơn sẽ vì lợi ích của cả hai nước và sẽ giúp tăng cường an ninh, ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Người Rohingya ở Bangladesh

Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ quốc hội Mỹ đến Đài Loan - Ảnh 4.

Một phụ nữ Rohingya trong trang phục burqa (áo choàng dài che kín toàn thân) đứng bên trong trại tị nạn Balulkhali ở Ukhia, Bangladesh ngày 14-8. Rohingya là cộng đồng Hồi giáo thiểu số không được công nhận ở Myanmar. Họ đã và đang đi tị nạn khắp nơi, trong đó có quốc gia Nam Á Bangladesh - Ảnh: AFP


************

Ngày thứ 172 chiến sự: Ukraine nói quân đội Nga gặp khó ở Kherson

Ukraine cho biết lực lượng Nga đã vượt sông Dnieper ở Kherson đang đối mặt khó khăn ngày càng tăng khi các cây cầu chiến lược trong khu vực bị hư hại.

Các lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố miền nam Kherson ngay từ giai đoạn đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các cuộc tấn công về phía tây của họ trong khu vực đã đạt được một số tiến bộ, nhưng ba cây cầu huyết mạch kết nối vùng đang bị Ukraine bắn phá liên tục những tuần gần đây.

Cây cầu vượt sông Dnieper quan trọng nhất là cầu Antonivski ở ngoại ô Kherson đã bị tên lửa nhắm mục tiêu liên tục từ cuối tháng 7. Nhà lập pháp khu vực Sergiy Khlan nói với truyền thông Ukraine rằng cách duy nhất để binh lính Nga qua sông là những chiếc cầu phao gần cầu Antonivski, tuy nhiên, chúng "không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của họ".

Binh sĩ Nga bảo vệ lối vào trạm thủy điện Kakhovka ở Kherson ngày 20/5. Ảnh: AP.

Binh sĩ Nga bảo vệ lối vào trạm thủy điện Kakhovka ở Kherson ngày 20/5. Ảnh: AP.

Ông cho biết thêm Nga đã chuyển các trung tâm chỉ huy của mình sang tả ngạn sông vì lo ngại sẽ không thể sơ tán kịp thời nếu giao tranh leo thang. Nhưng Khlan cũng lưu ý rằng 20.000 quân Nga ở hữu ngạn sông hiện vẫn có thể đi bộ qua các cây cầu.

Cầu Nova Kakhovka, cách cầu Antonivski khoảng 50 km về phía đông bắc, đã trở thành mục tiêu bắn phá suốt tuần qua. Khlan hôm 13/8 cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công cây cầu này từ đầu tuần, ngăn Nga vận chuyển đạn dược, thiết bị và lương thực qua đó để tiếp tế cho quân đội đóng ở Kherson.

Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, hai cây cầu đường bộ dẫn đến lãnh thổ do Nga kiểm soát ở bờ tây sông Dnieper "có thể" đã không còn sử dụng được.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/8 tuyên bố lực lượng của Kiev sẽ nhắm mục tiêu vào những lính Nga đã tấn công nhà máy Zaporizhzhia hoặc sử dụng nó làm cứ điểm để tiến hành các cuộc tiến công.

"Mỗi lính Nga bắn vào nhà máy hoặc sử dụng nhà máy làm chỗ ẩn nấp đều phải hiểu rằng họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt cho các nhân viên tình báo, đặc nhiệm và quân đội chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Một binh sĩ Nga đứng canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, phía đông nam Ukraine, ngày 4/8. Ảnh: Reuters.

Một binh sĩ Nga đứng canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, phía đông nam Ukraine, ngày 4/8. Ảnh: Reuters.

Nga và Ukraine gần đây liên tục cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo ông Dmytro Orlov, thị trưởng thành phố Energodar, phía tây nam Ukraine, nơi đặt nhà máy điện Zaporizhzhia, nguy cơ xảy ra thảm họa tại đây đang "tăng lên mỗi ngày".

"Những gì diễn ra ở đó hoàn toàn là khủng bố hạt nhân", ông nói. "Nó có thể dẫn đến kết cục không thể đoán trước bất cứ lúc nào".

"Tình hình rất nguy hiểm và điều gây lo ngại nhất là không có tiến trình giảm leo thang nào đang diễn ra", Orlov nhấn mạnh.

Trong khi giao tranh tiếp diễn, đã có nhiều tàu chở ngũ cốc Ukraine rời cảng hoặc chuẩn bị xuất biến như một phần của thỏa thuận được ký hồi cuối tháng 7 giữa Kiev và Moskva, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Một tàu chở ngũ cốc đến Ethiopia, chuyến hàng đầu tiên tới quốc gia này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, đã sẵn sàng rời cảng trong những ngày tới.

Trong khi đó, theo các nguồn thạo tin, con tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận đã tới gần Syria.

"Thế giới cần lương thực của Ukraine. Đây là khởi đầu của những gì chúng tôi hy vọng sẽ trở thành hoạt động bình thường cho những người đang phải chịu nạn đói trên thế giới", quan chức cấp cao từ Tổ chức Lương thực Thế giới Marianne Ward nói. Cơ quan cứu trợ này đã mua hơn 800.000 tấn ngũ cốc Ukraine vào năm ngoái.

Tình báo quân đội Anh hôm nay cho biết quân đội Nga trong tuần qua dường như đã chuyển hướng ưu tiên cơ cấu lại các đơn vị nhằm tăng cường cho những chiến dịch tấn công ở miền nam Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh cho hay các lực lượng do Nga hậu thuẫn thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine, vẫn tiếp tục tấn công vào khu vực phía bắc thành phố Donetsk.

Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cùng ngày cho biết các binh sĩ Nga liên tục tấn công vào thành phố Avdiivka nhưng không thành công. Kể từ năm 2014, nơi đây đã trở thành một trong những tiền đồn của lực lượng Ukraine gần Donetsk.

Nga trong khi đó thông báo đã giành quyền kiểm soát Udy, một ngôi làng ở khu vực miền đông Kharkov, nơi đang bị các lực lượng nước này pháo kích liên tục những ngày gần đây.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận hơn 5.400 người thiệt mạng và gần 7.500 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) báo cáo hơn 10,6 triệu lượt người rời Ukraine và hơn 4,5 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong gần 6 tháng xung đột. Cơ quan này ghi nhận hơn 6,3 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)


*************

Tình hình Ukraine ngày 171


Phan Châu Thành

1. Phía Ukraina đưa ra tuyên bố chính thức rằng: “tất cả các cầu xung quanh vùng Kherson đã không còn có thể sử dụng được cho những xe quân sự hạng nặng, bất chấp những nỗ lực sửa chữa và bảo vệ của Nga trong những ngày qua”, sau các cuộc tấn công vừa qua của tên lửa HIMARS.

Tình báo Anh và nhiều nguồn độc lập khác cũng đã công nhận điều này.

Như vậy, toàn bộ các đội quân của Nga ở bên bờ bắc sông Dnipr từ nay sẽ chỉ còn có thể tiếp tế bằng phà, mà điều này sẽ khiến cho họ chỉ còn có đủ vũ khí và tiếp tế để phòng thủ trên chiến trường này, chứ không thể tấn công, bởi hậu cần có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Nếu vì một lý do nào đó quân Nga phải rút lui, thì toàn bộ tất cả các vũ khí hạng nặng đang ở bờ bắc sông Dnipr sẽ phải bỏ lại.

Phía Ukraina đăng ảnh cho thấy một chuyến phà của Nga chỉ có thể chở được hai xe tăng qua sông do trọng tải không cho phép.

Chủ tịch tỉnh Mykolayiv Vitaly Kim cho rằng: “trung tâm chỉ huy quân sự chính của Nga trên mặt trận này đã được chuyển ra khỏi thành phố Kherson về bờ nam sông Dnipr”.

Bản đồ chiến trường Kherson:

Phía Nga liên tục chiếu các phim tuyên truyền rằng các lực lượng đặc biệt (Spetsnaz) của Nga chiến đấu tại Kherson. Theo những kinh nghiệm mình quan sát, khi cỗ máy tuyên truyền của phía Nga đồng loạt tung tin, bằng đủ các loại tài khoản, đăng đúng một tin giống hệt, thì có nghĩa là đang có chuyện gì đó xảy ra không được hay lắm cho họ.

Trong khi đó, kho hậu cần của Nga ở Nova Kakhovka lại tiếp tục bị nổ:

… còn quân Ukraina đồng loạt ném bom và bắn tên lửa vào các vị trí của Nga ở cả hai bờ nam và bắc của Kherson:

Trụ sở Viện kiểm sát Ukraina ở bên trong Kherson bị lính Nga cướp phá:

Phim từ Kherson cho thấy, thiếu rượu, quân Nga đã thay thế bằng rượu ethyl (ethanol)

2. Bản đồ từ phía Nga công nhận rằng họ bị đẩy xa khỏi Kharkiv, dù vẫn cố gắng tổ chức các cuộc phản công nhưng đều không có hiệu quả:

Nga bắn pháo ban đêm vào Kharkiv:

Sử dụng cả bom phốt pho để tấn công:

Xe tăng T-8- MBT của Nga bị phá hủy:

3. Do phải chuyển quân từ chiến trường Izium về Kherson, quân Nga liên tiếp bị đẩy lùi từ mọi hướng:

Quân Ukraina đang tấn công Kamyanka, chỉ cách thành phố Izium có 5 km:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW công nhận những tiến triển của phía Ukraina tại chiến trường này:

Quân Nga vẫn tìm cách tấn công vào Bohorodychne và Dolyna nhưng không có kết quả:

Pháo binh Nga tấn công bộ binh Ukraina:

Một điều khá hài hước, Nga đang tự nhận phe mình là “Quân liên minh” (Allied) – “mượn” gần giống chính tên gọi của các lực lượng phương Tây trong thế chiến thứ hai.

4. Chiến trường quanh Slovyansk yên tĩnh, dù thỉnh thoảng Nga vẫn bắn vào thành phố

5. Quân Nga loanh quanh ở đâu đó bên ngoài Siversk và không đạt được thắng lợi nào:

Chiến trường không có gì thay đổi trong mấy tuần qua:

Bộ binh giao tranh:

Xe tăng T-90 của Nga hộ tống tên lửa TOS-1:

Phóng viên nước ngoài vẫn đang có mặt ở Siversk:

6. Chiến sự nổ ra lớn nhất ở xung quanh Soledar-Bakhmut

Bản đồ chiến sự:

Chiến trường này là nơi duy nhất phía Nga có tiến triển, dù rất chậm chạp và chỉ là chiếm được 1 số làng mạc nhỏ:

Thậm chí nguồn phía Nga cũng thừa nhận điều này, dù cố vớt vát là “tuy chậm nhưng vẫn tiến công”.

Phía Nga cũng đồng thời mở các cuộc tấn công vào Pisky, Marinka, Oleksandropil, Krasnohorivka và Avdiivka – đây là những cứ điểm của phía Ukraina từ năm 2014, do đó được phòng ngự rất chắc chắn.

Nga bắn phá Bakhmut và các khu vực lân cận:

Máy bay Su-25 của Nga bắn tên lửa:

7. Người dân Ukraina sơ tán khỏi Energodar sau khi có giao tranh ở gần nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhya NPP.

Phía Nga đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân như một lá chắn và đem vũ khí hạng nặng đặt vào đó để bắn phá các khu vực xung quanh, biết rằng quân Ukraina không dám bắn trả lại:

Các thành phố và làng mạc của Ukraina bị Nga pháo kích từ trong khu vực nhà máy:

Trong khi cựu tổng thống Medvedev tiếp tục đe dọa phương Tây về “một tai nạn hạt nhân là kết quả của việc phá hoại” tại nhà máy này:

Liên Hiệp quốc đã họp khẩn cấp, cho rằng nhà máy đang gặp nguy hiểm:

8. Quân Ukraina vẫn tiếp tục được huấn luyện ở Anh:

… trong khi Nga đem quân từ Dagestan tới:

Tình hình này, chiến sự có lẽ còn kéo dài ít nhất tới cuối năm, thậm chí sang mùa xuân năm sau, bởi quân Nga không còn đủ sức để tiếp tục tấn công trên diện rộng, mà phía Ukraina sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để làm suy yếu quân Nga.

Viva Ukraina
***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 15 -8-2022

xxx

U_putin 2

*****************

Ukraine đổi chiến thuật đối phó Nga


Với vũ khí mới từ phương Tây, Ukraine giờ đây chuyển sang chiến thuật tập kích sâu vào phòng tuyến Nga, bào mòn khả năng tác chiến của đối thủ.

Trong những tháng đầu xung đột, quân đội Ukraine lép vế trước hỏa lực pháo binh Nga, liên tục để mất lãnh thổ và thiệt hại tới 200 binh sĩ mỗi ngày. Nhưng Ukraine gần đây đã thay đổi chiến thuật, khi nắm trong tay những vũ khí mới hiện đại hơn, có tầm bắn xa hơn do phương Tây cung cấp.

Một đòn giáng mạnh vào Nga tuần này là loạt vụ nổ ở căn cứ không quân tại bán đảo Crimea, phá hủy ít nhất 8 máy bay chiến đấu. Nga nói rằng đây là vụ nổ kho đạn do bất cẩn, trong khi một quan chức Ukraine giấu tên cho biết đây là vụ tập kích của đơn vị đặc nhiệm với sự hỗ trợ của du kích địa phương.

Dù cố vấn của Tổng thống Ukraine nói rằng Kiev không liên quan đến loạt vụ nổ, giới phân tích cho rằng chiến thuật đánh vào hậu cứ như vậy phù hợp với tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, nơi Kiev nhiều tuần qua đã theo đuổi kế hoạch tổ chức một cuộc phản công lớn.

Thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, được xem là nơi dễ bị đe dọa hơn các mục tiêu khác, bởi nguồn tiếp tế cho lực lượng Nga ở đô thị này hoàn toàn phụ thuộc vào 4 cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Ngày 13/8, Ukraine tuyên bố tấn công câu cầu cuối cùng trong số đó, khiến hàng nghìn binh sĩ Nga có nguy cơ bị cô lập và mất nguồn tiếp tế, theo giới chức tình báo phương Tây.

"Chúng tôi không có đủ nguồn lực để rải đạn pháo trên lãnh thổ này như cách Nga làm. Do đó, chúng tôi cần thay đổi chiến thuật để chiến đấu theo cách khác", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói hồi đầu tháng.

Lính Ukraine nạp đạn pháo trước khi tấn công quân Nga ở Bakhmut, miền đông Ukraine. Ảnh: NY Times.

Lính Ukraine nạp đạn pháo ở Bakhmut, miền đông Ukraine. Ảnh: NY Times.

Chiến thuật này dường như đang mang lại kết quả đáng khích lệ. Dù quân đội Ukraine chưa giành lại được những vùng lãnh thổ rộng lớn, họ đã làm chậm đà tiến quân của Nga, đồng thời khắc phục được những tổn thất nặng nề mà họ phải gánh chịu trong những tháng gần đây.

Nỗ lực phản công của Ukraine ở miền nam được coi là bước thay đổi đáng kể so với chiến thuật "chơi sòng phẳng" với lực lượng Nga được áp dụng từ những ngày đầu chiến sự. Sau gần 6 tháng giao tranh, quân đội Ukraine nhận ra rằng họ bị lực lượng Nga áp đảo quá lớn cả về số lượng, vũ khí và đạn dược, buộc họ phải sáng tạo và nhanh nhạy.

"Rõ ràng Ukraine không thể so sánh về quy mô với các đơn vị Nga, trong khi nguồn nhân lực của họ cũng đang dần cạn kiệt. Vì vậy, Ukraine phải rất tỉnh táo trong cách đối phó với quân Nga", Samuel Bendett, chuyên gia về vũ khí Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, nói.

Ukraine đã đẩy lùi được quân Nga khỏi thủ đô Kiev nhờ sử dụng các đơn vị chiến đấu nhỏ có khả năng thích nghi tốt, tận dụng được triệt để lợi thế sân nhà để tiến hành những cuộc tập kích chớp nhoáng vào những đội hình xe tăng, thiết giáp Nga nối đuôi nhau trên đường.

Tại miền đông, nơi địa hình là những cánh đồng bằng phẳng, rộng lớn, Nga ban đầu có thể tận dụng ưu thế về số lượng và hỏa lực, bào mòn quân đội Ukraine bằng những đợt pháo kích không ngừng nghỉ. Nhưng hiện tại, với các hệ thống pháo tầm xa mới như HIMARS, Ukraine có thể làm chậm bước tiến của quân Nga và chuyển trọng tâm chiến sự tới các khu vực mà họ đánh giá là có lợi thế hơn ở miền nam.

Tại miền nam, đặc biệt là vùng Kherson, Ukraine hy vọng có thể bắt đầu đảo ngược tình thế của cuộc chiến. Sử dụng pháo HIMARS và các vũ khí tầm xa khác, lực lượng Ukraine đã từng bước chặt đứt khả năng tiếp tế cho quân đội của Nga.

Serhii Khlan, cố vấn cho người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kherson, nói trên Facebook rằng việc phá hủy cây cầu cuối cùng qua sông Dnipro hôm 13/8 là một phần chiến lược của Ukraine nhằm khiến quân Nga thất bại.

Vị trí các cây cầu và điểm vượt sông quan trọng ở tỉnh Kherson. Đồ họa: Guardian.

Vị trí các cây cầu và điểm vượt sông quan trọng ở tỉnh Kherson. Đồ họa: Guardian.

"Họ tất nhiên sẽ tìm cách sửa chữa hoặc tìm kiếm giải pháp thay thế cho các cây cầu bị phá hỏng. Nhưng vấn đề là thời gian, tiền bạc và ngay khi họ tập kết thiết bị để sửa cầu, chúng tôi sẽ phá hủy nó lần nữa", Khlan nói.

Theo các chỉ huy Ukraine, mục tiêu của chiến thuật này là tạo ra tình thế không thể chống đỡ, khiến Nga phải rút quân qua phía bên kia sông Dnipro khi đối mặt với đợt phản công của Ukraine.

"Quân đội của chúng tôi rất sáng tạo và linh hoạt, trong khi quân Nga khá rập khuôn với việc triển khai các đội hình chiến đấu như thời Liên Xô. Binh sĩ của chúng tôi đã quá hiểu chiến thuật này và đang tận dụng điều đó", Vitaliy Kim, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Mykolaiv, nói.

Tại miền đông Ukraine, nỗ lực chính của Nga là tập trung kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk, qua đó hoàn thành mục tiêu "giải phóng Donbass". Nhiều cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra vài ngày qua xung quanh thị trấn Pisky, tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/8 tuyên bố thị trấn đã thất thủ.

Trong khi đó, chiến thuật của Ukraine không còn là tập trung lực lượng phòng thủ các thị trấn, thành phố, mà chú trọng thực hiện các cuộc tấn công làm suy yếu khả năng duy trì lực lượng Nga ở tiền tuyến.

"Chúng tôi tìm kiếm những điểm yếu của Nga, xác định những điểm trọng yếu của đối thủ và từng bước bào mòn họ", Andrii Ryzhenk, cố vấn tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng ở Ukraine, nói.

Giới chức phương Tây cũng ủng hộ chiến thuật mới này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov tuần trước cho hay những người đồng cấp Anh và Mỹ đều đưa ra lời khuyên rằng "quân Nga đang sử dụng chiến thuật 'cối xay thịt', nếu bạn định chiến đấu với họ bằng chiến thuật tương tự, chúng tôi sẽ không thể giúp".

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Mấu chốt trong nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát miền nam Ukraine là phải duy trì tuyến tiếp tế từ bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập năm 2014. Trước khi phát động chiến dịch ở Ukraine hồi đầu năm nay, Moskva đã đưa hàng nghìn quân tới bán đảo và họ đã chiếm được vùng đất rộng lớn ở Kherson và Zaporizhzhia chỉ trong vài ngày.

Kể từ đó, các tuyến đường sắt từ Crimea đóng vai trò quan trọng cho phép Moskva chuyển vũ khí và thiết bị hạng nặng vào miền nam Ukraine. Tuần trước, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã tập kích một tuyến đường sắt quan trọng từ bán đảo, khiến "tuyến tiếp tế nối từ Crimea tới Kherson khó có thể duy trì hoạt động".

Cơ quan này cho biết phía Nga có thể tăng tốc sửa chữa tuyến đường sắt, nhưng cuộc tập kích đã cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng của Moskva. Mặt trận phía nam giờ đây bị chia làm hai, ngăn cách bởi dòng sông Dnipro.

Cơ quan tình báo Anh nói rằng ngay cả khi Nga sửa chữa được những cây cầu mà Ukraine đã tấn công, chúng vẫn là mắt xích yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Nga ở miền nam. Với những vũ khí tầm xa có độ chính xác cao như HIMARS, mắt xích đó có thể bị chặt đứt bất cứ lúc nào.

Thanh Tâm (Theo NY Times)


***************

Lực lượng Nga tấn công khu vực Donetsk của Ukraine

Reuters

Các lực lượng Ukraine hôm 15/8 cho biết Nga đã pháo kích dữ dội và nỗ lực tiến vào một số thị trấn ở miền đông Donetsk, nơi đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng, nhưng cho biết Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga, theo Reuters.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng loan tin rằng Nga đã pháo kích vào hơn một chục thị trấn ở mặt trận phía nam - đặc biệt là khu vực Kherson.

Nơi tập trung sự chú ý là nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về thảm họa do các cuộc pháo kích mới trong những ngày gần đây mà Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thiết lập một khu phi quân sự và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cảnh báo những binh sĩ Nga về việc pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hay sử dụng nơi này làm căn cứ, và nếu như thế họ sẽ trở thành “mục tiêu đặc biệt” của các lực lượng Ukraine.

Nhà máy Zaporizhzhia nằm ở bờ nam của một hồ chứa rộng lớn trên sông Dnipro. Các lực lượng Ukraine đang kiểm soát các thị trấn và thành phố ở bờ đối diện đã phải hứng chịu những đợt bắn phá dữ dội từ phía do Nga nắm giữ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan đang tìm cách kiểm tra nhà máy, cảnh báo về một thảm họa hạt nhân trừ khi chiến sự dừng lại. Các chuyên gia hạt nhân lo ngại cuộc chiến có thể làm hỏng các bể chứa nhiên liệu đã sử dụng của nhà máy hoặc các lò phản ứng.

Ông Zelenskiy cho biết Ukraine đã nhiều lần đề xuất các hình thức khác nhau với giới lãnh đạo Nga về các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng không có tiến triển.

“Vì vậy, chúng tôi phải tự vệ, chúng tôi phải đối mặt với mọi hình thức khủng bố, mọi trường hợp pháo kích - cuộc pháo kích ác liệt không ngơi một ngày nào”, ông nói trong bài phát biểu qua video vào cuối ngày 14/8.


**************

Hủy hợp đồng với Nga, Philippines muốn mua trực thăng Mỹ


Philippines muốn mua trực thăng Chinook của Mỹ, sau khi hủy thương vụ 16 chiếc Mi-17 trị giá hơn 220 triệu USD với Nga, nhằm tránh bị Washington trừng phạt.

Philippines đang xem xét mua trực thăng vận tải hạng nặng Chinook để thay thế cho các khí tài đang được dùng để triển khai binh sĩ và ứng phó thảm họa, đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez nói hôm nay.

Ông cho biết Mỹ sẵn sàng ký thỏa thuận tương đương số tiền Philippines định chi để mua trực thăng Nga. Thỏa thuận trực thăng với Mỹ nhiều khả năng bao gồm gói bảo dưỡng, dịch vụ và phụ tùng đi kèm.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về phát biểu của đại sứ Romualdez.

Trực thăng Chinook của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản, ngày 22/5. Ảnh: Reuters.

Trực thăng Chinook của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản, ngày 22/5. Ảnh: Reuters.

Philippines trước đó hủy thỏa thuận mua 16 trực thăng quân sự Mi-17 của Nga trị giá 12,7 tỷ peso (227,35 triệu USD), vài ngày trước khi ông Rodrigo Duterte kết thúc nhiệm kỳ tổng thống hồi tháng 6.

"Hợp đồng bị hủy chủ yếu do chiến sự ở Ukraine. Do Mỹ và các nước phương Tây có thể áp lệnh trừng phạt với chúng tôi, việc theo đuổi hợp đồng trên rõ ràng không có lợi", ông Romualdez cho biết.

Quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Mỹ gần đây leo thang sau khi Moskva cuối tháng 2 mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mỹ cùng đồng minh đã áp đặt loạt lệnh trừng phạt chưa từng thấy với Nga để đáp trả.

Ông Romualdez trước đó cảnh báo Manila có nguy cơ bị cấm vận theo Đạo luật Chống lại Kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) nếu xúc tiến hợp đồng mua trực thăng với Nga, dù Manila đã đặt cọc 38 triệu USD cho thương vụ.

Philippines ký hợp đồng mua trực thăng Mi-17 với Nga hồi tháng 11/2021, với lô đầu tiên dự kiến được giao trong vòng hai năm. Manila đang thương lượng với Moskva để lấy lại khoản tiền đặt cọc.

Philippines đang ở giai đoạn cuối của chương trình trị giá 300 tỷ peso, kéo dài 5 năm, nhằm hiện đại hóa các khí tài quân sự đã cũ, trong đó có những tàu chiến từ thời Thế chiến II.

Ngoài quân sự, Philippines dưới thời tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. còn muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Mỹ, bao gồm các lĩnh vực như sản xuất, hạ tầng số, năng lượng sạch, đại sứ Romualdez cho hay.

Như Tâm (Theo Reuters)


*************

Ukraine tuyên bố xung đột chỉ chấm dứt khi giành lại Crimea

Cố vấn Tổng thống Ukraine Podolyak nói rằng chiến sự với Nga chỉ có thể chấm dứt khi Kiev giành lại bán đảo Crimea.

"Nga bắt đầu chiến sự chống lại Ukraine từ năm 2014 khi kiểm soát Crimea. Vì vậy, xung đột rõ ràng chỉ có thể chấm dứt khi giành lại Crimea và trừng phạt những người đã khởi xướng chiến dịch quân sự đặc biệt", Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, đăng trên Twitter hôm 13/8.

Ông Podolyak sau đó tiếp tục đăng dòng tweet nhấn mạnh Crimea cùng Donetsk hay Kherson "không phải một phần của Nga" và Ukraine "có đầy đủ quyền để giải phóng các vùng lãnh thổ của mình, bằng cách sử dụng bất cứ loại vũ khí nào".

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, tại Kiev hôm 19/4. Ảnh: AFP.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, tại Kiev hôm 19/4. Ảnh: AFP.

Vadym Skibitsky, đại diện Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, hôm 16/7 cảnh báo lực lượng nước này có thể dùng pháo phản lực HIMARS tập kích các cơ sở quân sự Nga trên bán đảo Crimea.

Ukraine từng cam kết với Mỹ không sử dụng HIMARS tập kích mục tiêu trên đất Nga, nhưng Kiev không coi Crimea là lãnh thổ thuộc Nga. Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ liên bang vào năm 2014 thông qua trưng cầu dân ý. Ukraine phản đối động thái này và tuyên bố sẽ giành lại Crimea.

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.

Xung đột Nga - Ukraine tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang tháng thứ sáu. Hai bên thường xuyên tuyên bố và đăng kèm video, hình ảnh phá hủy vũ khí, phương tiện quân sự của đối phương. Tiến trình đàm phán Moskva - Kiev cũng đình trệ từ tháng 3 và hai bên đều đổ lỗi cho đối phương là nguyên nhân khiến đàm phán không thể tiến hành.

Giới quân sự phương Tây nhận định đà tiến của lực lượng Nga và phe ly khai ở miền đông Ukraine đang chậm lại do họ "hứng thương vong nặng nề". Moskva trong khi đó từng tuyên bố mục tiêu quân sự ở Ukraine không chỉ dừng lại ở miền đông.

Ngọc Ánh (Theo Guardian)


*************

Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ Mỹ gặp bà Thái Anh Văn; Nga - Triều tin tưởng quan hệ tốt hơn


Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ Mỹ gặp bà Thái Anh Văn; Nga - Triều tin tưởng quan hệ tốt hơn - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ed Markey (trái) chụp ảnh cùng nhà ngoại giao Đài Loan Alexander Tah-ray Yui sau khi hạ cánh xuống hòn đảo ngày 14-8 - Ảnh: AFP

Đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đến Đài Loan và chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn ngày 15-8. Cơ quan đại diện của Mỹ tại Đài Loan cho biết phái đoàn 5 người do thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu.

"Đặc biệt vào thời điểm Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự, ông Markey dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan một lần nữa thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan", văn phòng của bà Thái cho biết khi xác nhận bà sẽ gặp đoàn nghị sĩ Mỹ.

Trung Quốc cũng đáp trả một cách gay gắt đối với chuyến thăm mới này. Tân Hoa xã đăng một bài bình luận với tiêu đề "Các chính trị gia Mỹ nên ngừng đùa với lửa về vấn đề Đài Loan". Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết "các thành viên Quốc hội Mỹ nên hành động nhất quán với chính sách một Trung Quốc của Chính phủ Mỹ", và cho rằng chuyến thăm quốc hội mới nhất "một lần nữa chứng minh rằng Mỹ không muốn thấy sự ổn định trên eo biển Đài Loan và tìm mọi cách khuấy động sự đối đầu giữa hai bên và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc". 

Đáp lại, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia của Mỹ cho biết các thành viên quốc hội nước này đã đến Đài Loan trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy, đồng thời nói thêm rằng các chuyến thăm như vậy phù hợp với chính sách một Trung Quốc.

* Mưa bắt đầu rơi ở nhiều vùng tại Pháp, đem lại cơ hội ngăn cháy rừng. Nhiều trận mưa trong ngày 14-8 cùng nền nhiệt độ hạ xuống trong bầu trời vần vũ mây đem lại tiếng thở phào cho đội ngũ chữa cháy ở Pháp "sắp kiệt quệ" sau thời gian dài chống cháy rừng chưa từng có.

Tuy vậy, theo Hãng tin AFP, họ vẫn cẩn trọng đánh giá tình hình với hy vọng mưa kéo dài và sét đi kèm dông gió không gây thêm mối lo cháy rừng mới.

Ba Lan nói cá chết không phải vì nhiễm độc. Bộ trưởng Môi trường Ba Lan Anna Moskwa cho biết không thể loại trừ chất độc là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở sông Oder, nhưng các xét nghiệm cho đến nay vẫn chưa chứng minh được điều này.

Hàng tấn cá chết đã được tìm thấy từ cuối tháng 7-2022 ở sông Oder, chảy qua Đức và Ba Lan. Cả hai quốc gia đều cho biết nguyên nhân có thể là nhiễm độc, nhưng vẫn chưa xác định được đó là chất gì.

Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ Mỹ gặp bà Thái Anh Văn; Nga - Triều tin tưởng quan hệ tốt hơn - Ảnh 2.

Dọn dẹp xác cá chết trên sông Oder ở Ba Lan - Ảnh: REUTERS


Nguy cơ thảm họa "tăng từng ngày" ở nhà máy điện hạt nhân Ukraine. Ông Dmytro Orlov - thị trưởng thành phố Energodar (nơi đặt nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia), khẳng định nhà máy hiện hứng chịu pháo kích bất kể ngày đêm.

Quan chức Ukraine nói rằng những gì đang diễn ra ở nhà máy này là "khủng bố hạt nhân" khiến nguy cơ gia tăng mỗi ngày. "Tình hình rất nguy hiểm và điều gây lo ngại nhất là không có quy trình giảm leo thang", ông nói với Hãng tin AFP. 

Ukraine và Nga thời gian qua đổ lỗi cho nhau về các vụ pháo kích quanh nhà máy Zaporizhzhia mà Matxcơva kiểm soát từ tháng 3-2022.

Nổ kho chứa pháo hoa khiến 2 người chết ở Armenia. Bộ Tình trạng khẩn cấp Armenia cho biết một loạt vụ nổ lớn xảy ra tại kho chứa pháo hoa trong một trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Yerevan đã làm ít nhất 2 người chết và 60 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại trung tâm mua sắm Surmalu chuyên bán buôn các loại hàng hóa vào ngày 14-8. Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy với khói đen bao trùm khu mua sắm. 

Thị trưởng thành phố Yerevan cho biết nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong đợt kiểm tra gần đây, cơ quan phòng chống cháy nổ địa phương đã phát hiện một số vi phạm của trung tâm mua sắm trên và đã yêu cầu sửa chữa.

Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ Mỹ gặp bà Thái Anh Văn; Nga - Triều tin tưởng quan hệ tốt hơn - Ảnh 4.

Khói bốc lên mù mịt tại kho pháo hoa bị cháy ở Yerevan, Armenia - Ảnh: REUTERS

Nga, Triều Tiên tăng cường quan hệ song phương. Ngày 15-8, Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng hai nước sẽ "mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung".

Trong một bức thư gửi ông Kim nhân ngày giải phóng Triều Tiên, ông Putin nói rằng mối quan hệ chặt chẽ hơn sẽ vì lợi ích của cả hai nước và sẽ giúp tăng cường an ninh, ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Người Rohingya ở Bangladesh

Tin thế giới 15-8: Đoàn nghị sĩ quốc hội Mỹ đến Đài Loan - Ảnh 4.

Một phụ nữ Rohingya trong trang phục burqa (áo choàng dài che kín toàn thân) đứng bên trong trại tị nạn Balulkhali ở Ukhia, Bangladesh ngày 14-8. Rohingya là cộng đồng Hồi giáo thiểu số không được công nhận ở Myanmar. Họ đã và đang đi tị nạn khắp nơi, trong đó có quốc gia Nam Á Bangladesh - Ảnh: AFP


************

Ngày thứ 172 chiến sự: Ukraine nói quân đội Nga gặp khó ở Kherson

Ukraine cho biết lực lượng Nga đã vượt sông Dnieper ở Kherson đang đối mặt khó khăn ngày càng tăng khi các cây cầu chiến lược trong khu vực bị hư hại.

Các lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố miền nam Kherson ngay từ giai đoạn đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các cuộc tấn công về phía tây của họ trong khu vực đã đạt được một số tiến bộ, nhưng ba cây cầu huyết mạch kết nối vùng đang bị Ukraine bắn phá liên tục những tuần gần đây.

Cây cầu vượt sông Dnieper quan trọng nhất là cầu Antonivski ở ngoại ô Kherson đã bị tên lửa nhắm mục tiêu liên tục từ cuối tháng 7. Nhà lập pháp khu vực Sergiy Khlan nói với truyền thông Ukraine rằng cách duy nhất để binh lính Nga qua sông là những chiếc cầu phao gần cầu Antonivski, tuy nhiên, chúng "không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của họ".

Binh sĩ Nga bảo vệ lối vào trạm thủy điện Kakhovka ở Kherson ngày 20/5. Ảnh: AP.

Binh sĩ Nga bảo vệ lối vào trạm thủy điện Kakhovka ở Kherson ngày 20/5. Ảnh: AP.

Ông cho biết thêm Nga đã chuyển các trung tâm chỉ huy của mình sang tả ngạn sông vì lo ngại sẽ không thể sơ tán kịp thời nếu giao tranh leo thang. Nhưng Khlan cũng lưu ý rằng 20.000 quân Nga ở hữu ngạn sông hiện vẫn có thể đi bộ qua các cây cầu.

Cầu Nova Kakhovka, cách cầu Antonivski khoảng 50 km về phía đông bắc, đã trở thành mục tiêu bắn phá suốt tuần qua. Khlan hôm 13/8 cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công cây cầu này từ đầu tuần, ngăn Nga vận chuyển đạn dược, thiết bị và lương thực qua đó để tiếp tế cho quân đội đóng ở Kherson.

Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, hai cây cầu đường bộ dẫn đến lãnh thổ do Nga kiểm soát ở bờ tây sông Dnieper "có thể" đã không còn sử dụng được.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/8 tuyên bố lực lượng của Kiev sẽ nhắm mục tiêu vào những lính Nga đã tấn công nhà máy Zaporizhzhia hoặc sử dụng nó làm cứ điểm để tiến hành các cuộc tiến công.

"Mỗi lính Nga bắn vào nhà máy hoặc sử dụng nhà máy làm chỗ ẩn nấp đều phải hiểu rằng họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt cho các nhân viên tình báo, đặc nhiệm và quân đội chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Một binh sĩ Nga đứng canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, phía đông nam Ukraine, ngày 4/8. Ảnh: Reuters.

Một binh sĩ Nga đứng canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, phía đông nam Ukraine, ngày 4/8. Ảnh: Reuters.

Nga và Ukraine gần đây liên tục cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo ông Dmytro Orlov, thị trưởng thành phố Energodar, phía tây nam Ukraine, nơi đặt nhà máy điện Zaporizhzhia, nguy cơ xảy ra thảm họa tại đây đang "tăng lên mỗi ngày".

"Những gì diễn ra ở đó hoàn toàn là khủng bố hạt nhân", ông nói. "Nó có thể dẫn đến kết cục không thể đoán trước bất cứ lúc nào".

"Tình hình rất nguy hiểm và điều gây lo ngại nhất là không có tiến trình giảm leo thang nào đang diễn ra", Orlov nhấn mạnh.

Trong khi giao tranh tiếp diễn, đã có nhiều tàu chở ngũ cốc Ukraine rời cảng hoặc chuẩn bị xuất biến như một phần của thỏa thuận được ký hồi cuối tháng 7 giữa Kiev và Moskva, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Một tàu chở ngũ cốc đến Ethiopia, chuyến hàng đầu tiên tới quốc gia này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, đã sẵn sàng rời cảng trong những ngày tới.

Trong khi đó, theo các nguồn thạo tin, con tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận đã tới gần Syria.

"Thế giới cần lương thực của Ukraine. Đây là khởi đầu của những gì chúng tôi hy vọng sẽ trở thành hoạt động bình thường cho những người đang phải chịu nạn đói trên thế giới", quan chức cấp cao từ Tổ chức Lương thực Thế giới Marianne Ward nói. Cơ quan cứu trợ này đã mua hơn 800.000 tấn ngũ cốc Ukraine vào năm ngoái.

Tình báo quân đội Anh hôm nay cho biết quân đội Nga trong tuần qua dường như đã chuyển hướng ưu tiên cơ cấu lại các đơn vị nhằm tăng cường cho những chiến dịch tấn công ở miền nam Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh cho hay các lực lượng do Nga hậu thuẫn thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine, vẫn tiếp tục tấn công vào khu vực phía bắc thành phố Donetsk.

Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cùng ngày cho biết các binh sĩ Nga liên tục tấn công vào thành phố Avdiivka nhưng không thành công. Kể từ năm 2014, nơi đây đã trở thành một trong những tiền đồn của lực lượng Ukraine gần Donetsk.

Nga trong khi đó thông báo đã giành quyền kiểm soát Udy, một ngôi làng ở khu vực miền đông Kharkov, nơi đang bị các lực lượng nước này pháo kích liên tục những ngày gần đây.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận hơn 5.400 người thiệt mạng và gần 7.500 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) báo cáo hơn 10,6 triệu lượt người rời Ukraine và hơn 4,5 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong gần 6 tháng xung đột. Cơ quan này ghi nhận hơn 6,3 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)


*************

Tình hình Ukraine ngày 171


Phan Châu Thành

1. Phía Ukraina đưa ra tuyên bố chính thức rằng: “tất cả các cầu xung quanh vùng Kherson đã không còn có thể sử dụng được cho những xe quân sự hạng nặng, bất chấp những nỗ lực sửa chữa và bảo vệ của Nga trong những ngày qua”, sau các cuộc tấn công vừa qua của tên lửa HIMARS.

Tình báo Anh và nhiều nguồn độc lập khác cũng đã công nhận điều này.

Như vậy, toàn bộ các đội quân của Nga ở bên bờ bắc sông Dnipr từ nay sẽ chỉ còn có thể tiếp tế bằng phà, mà điều này sẽ khiến cho họ chỉ còn có đủ vũ khí và tiếp tế để phòng thủ trên chiến trường này, chứ không thể tấn công, bởi hậu cần có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Nếu vì một lý do nào đó quân Nga phải rút lui, thì toàn bộ tất cả các vũ khí hạng nặng đang ở bờ bắc sông Dnipr sẽ phải bỏ lại.

Phía Ukraina đăng ảnh cho thấy một chuyến phà của Nga chỉ có thể chở được hai xe tăng qua sông do trọng tải không cho phép.

Chủ tịch tỉnh Mykolayiv Vitaly Kim cho rằng: “trung tâm chỉ huy quân sự chính của Nga trên mặt trận này đã được chuyển ra khỏi thành phố Kherson về bờ nam sông Dnipr”.

Bản đồ chiến trường Kherson:

Phía Nga liên tục chiếu các phim tuyên truyền rằng các lực lượng đặc biệt (Spetsnaz) của Nga chiến đấu tại Kherson. Theo những kinh nghiệm mình quan sát, khi cỗ máy tuyên truyền của phía Nga đồng loạt tung tin, bằng đủ các loại tài khoản, đăng đúng một tin giống hệt, thì có nghĩa là đang có chuyện gì đó xảy ra không được hay lắm cho họ.

Trong khi đó, kho hậu cần của Nga ở Nova Kakhovka lại tiếp tục bị nổ:

… còn quân Ukraina đồng loạt ném bom và bắn tên lửa vào các vị trí của Nga ở cả hai bờ nam và bắc của Kherson:

Trụ sở Viện kiểm sát Ukraina ở bên trong Kherson bị lính Nga cướp phá:

Phim từ Kherson cho thấy, thiếu rượu, quân Nga đã thay thế bằng rượu ethyl (ethanol)

2. Bản đồ từ phía Nga công nhận rằng họ bị đẩy xa khỏi Kharkiv, dù vẫn cố gắng tổ chức các cuộc phản công nhưng đều không có hiệu quả:

Nga bắn pháo ban đêm vào Kharkiv:

Sử dụng cả bom phốt pho để tấn công:

Xe tăng T-8- MBT của Nga bị phá hủy:

3. Do phải chuyển quân từ chiến trường Izium về Kherson, quân Nga liên tiếp bị đẩy lùi từ mọi hướng:

Quân Ukraina đang tấn công Kamyanka, chỉ cách thành phố Izium có 5 km:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW công nhận những tiến triển của phía Ukraina tại chiến trường này:

Quân Nga vẫn tìm cách tấn công vào Bohorodychne và Dolyna nhưng không có kết quả:

Pháo binh Nga tấn công bộ binh Ukraina:

Một điều khá hài hước, Nga đang tự nhận phe mình là “Quân liên minh” (Allied) – “mượn” gần giống chính tên gọi của các lực lượng phương Tây trong thế chiến thứ hai.

4. Chiến trường quanh Slovyansk yên tĩnh, dù thỉnh thoảng Nga vẫn bắn vào thành phố

5. Quân Nga loanh quanh ở đâu đó bên ngoài Siversk và không đạt được thắng lợi nào:

Chiến trường không có gì thay đổi trong mấy tuần qua:

Bộ binh giao tranh:

Xe tăng T-90 của Nga hộ tống tên lửa TOS-1:

Phóng viên nước ngoài vẫn đang có mặt ở Siversk:

6. Chiến sự nổ ra lớn nhất ở xung quanh Soledar-Bakhmut

Bản đồ chiến sự:

Chiến trường này là nơi duy nhất phía Nga có tiến triển, dù rất chậm chạp và chỉ là chiếm được 1 số làng mạc nhỏ:

Thậm chí nguồn phía Nga cũng thừa nhận điều này, dù cố vớt vát là “tuy chậm nhưng vẫn tiến công”.

Phía Nga cũng đồng thời mở các cuộc tấn công vào Pisky, Marinka, Oleksandropil, Krasnohorivka và Avdiivka – đây là những cứ điểm của phía Ukraina từ năm 2014, do đó được phòng ngự rất chắc chắn.

Nga bắn phá Bakhmut và các khu vực lân cận:

Máy bay Su-25 của Nga bắn tên lửa:

7. Người dân Ukraina sơ tán khỏi Energodar sau khi có giao tranh ở gần nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhya NPP.

Phía Nga đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân như một lá chắn và đem vũ khí hạng nặng đặt vào đó để bắn phá các khu vực xung quanh, biết rằng quân Ukraina không dám bắn trả lại:

Các thành phố và làng mạc của Ukraina bị Nga pháo kích từ trong khu vực nhà máy:

Trong khi cựu tổng thống Medvedev tiếp tục đe dọa phương Tây về “một tai nạn hạt nhân là kết quả của việc phá hoại” tại nhà máy này:

Liên Hiệp quốc đã họp khẩn cấp, cho rằng nhà máy đang gặp nguy hiểm:

8. Quân Ukraina vẫn tiếp tục được huấn luyện ở Anh:

… trong khi Nga đem quân từ Dagestan tới:

Tình hình này, chiến sự có lẽ còn kéo dài ít nhất tới cuối năm, thậm chí sang mùa xuân năm sau, bởi quân Nga không còn đủ sức để tiếp tục tấn công trên diện rộng, mà phía Ukraina sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để làm suy yếu quân Nga.

Viva Ukraina
***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm