Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 13 -11 -2023

xxx

HoaLuc 11
***********

voatiengviet.com

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng: Mỹ không muốn chứng kiến giao chiến trong bệnh viện ở Gaza

Reuters

Hoa Kỳ không muốn giao tranh vũ trang xảy ra bên trong các bệnh viện ở Dải Gaza, vốn gây nguy hiểm đến tính mạng của thường dân, và đã truyền đạt quan điểm của mình tới lực lượng Israel -- Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với CBS News hôm Chủ nhật.

“Mỹ không muốn chứng kiến các cuộc đọ súng trong bệnh viện, nơi những người vô tội, các bệnh nhân đang được chăm sóc y tế bị kẹt trong lửa đạn, và chúng tôi đã tích cực tham vấn với Lực lượng Phòng vệ Israel về vấn đề này”, ông Sullivan nói với CBS News trong chương trình "Face the Nation”.

Quân đội Israel cho biết họ sẵn sàng sơ tán các em bé khỏi bệnh viện lớn nhất Gaza, nhưng các quan chức Palestine cho biết nhiều người vẫn bị mắc kẹt bên trong bệnh viện, 2 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng và hàng chục bệnh nhân trẻ em khác đứng trước nguy cơ bệnh viện bị mất điện trong lúc giao tranh tiếp tục diễn ra dữ dội gần đó.

Al-Shifa và các bệnh viện khác ở phía bắc Gaza, trọng tâm của cuộc chiến kéo dài hơn một tháng qua của Israel nhằm tiêu diệt Hamas và giải phóng các con tin, hầu như không thể chăm sóc cho bệnh nhân. Ngày càng có nhiều người bị thương do các cuộc oanh tạc dữ dội của Israel.

Ông Sullivan nói rằng các nguồn tin cho thấy "Hamas đang sử dụng các bệnh viện trong số nhiều cơ sở dân sự khác để chỉ huy và kiểm soát, lưu trữ vũ khí, làm nơi ở cho các chiến binh của họ. Và điều này vi phạm luật chiến tranh."

Ông cũng cho biết Hoa Kỳ tiếp tục di chuyển công dân Mỹ ra khỏi Gaza.

Ông nói: “Cửa khẩu lúc mở, lúc đóng. Danh sách có ngày có người Mỹ, có ngày không. Nhưng điểm mấu chốt là hôm nay cửa khẩu đã mở. Chúng tôi đang di chuyển công dân Mỹ và thân nhân của họ họ ra khỏi Gaza”.


***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(Reuters) – Trung Quốc sẽ tập trận chung với 5 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã ngày 12/11/2023, cuộc tập trận với nội dung chống khủng bố và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ diễn từ tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, từ giữa cho đến cuối tháng 11. Theo nguồn tin trên, năm nước tham gia cuộc tập trận cùng với Trung Quốc bao gồm Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Thái Lan và Malaysia.

(AFP) – Việt Nam kết án tử hình 18 người về tội buôn lậu ma túy, trong đó có 3 người ngoại quốc. Theo báo chí chính thức tại Việt Nam, sau 4 ngày xét xử, một tòa án tại Thành Phố Hồ Chí Minh hôm 11/11/2023, đã tuyên án tử hình 2 người Hàn Quốc, 1 người Trung Quốc và 15 người Việt Nam về tội “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy”. Đây là một đường dây đưa ma túy từ Cam Bốt về thành phố Hồ Chí Minh, một phần tiêu thụ tại chỗ, một phần bán qua Hàn Quốc. Việt Nam là nước có luật lệ về ma túy thuộc loại khắt khe nhất thế giới, đồng thời giữ hầu như là bí mật hoàn toàn về những vụ hành quyết. Theo Trung Tâm Thông Tin về Án Tử Hình (Death Penalty Information Center), một tổ chức phi chính phủ quốc tế, vào năm ngoái 2022, đã có hơn 100 người bị kết án tử hình ở Việt Nam.

(AFP) – Mỹ, Nhật, Hàn chia sẻ dữ liệu các vụ phóng tên lửa Bắc Triều Tiên. Hôm nay, 12/11/2023, trong một thông cáo kết thúc cuộc họp giữa ba bộ trưởng Quốc Phòng, Seoul cho biết, « ba bộ trưởng đánh giá việc chuẩn bị vận hành cơ chế chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Bắc Triều Tiên theo thời gian thực đang ở giai đoạn cuối và đã nhất trí kích hoạt chính thức cơ chế này vào tháng 12/2023 ». Ba bên cũng đồng ý sẽ đưa ra một kế hoạch dài hạn vào cuối năm 2023 cho các cuộc tập trận ba bên hằng năm, để hoạt động huấn luyện « có hệ thống và hiệu quả hơn » có thể bắt đầu ngay từ tháng 01/2024. 

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu không thể đánh bật Nga khỏi vùng Trung Á. Lãnh đạo Ngoại Giao Nga, Serguei Lavrov, trong cuộc trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Nga được phát hôm nay, 12/11/2023, đã có phát biểu như trên, khẳng định Liên Hiệp Châu Âu đang tìm cách « đánh bật » Nga khỏi vùng Trung Á cũng như là Nam Kavkaz. Phát biểu này của ngoại trưởng Nga còn nhằm đáp lời chỉ trích tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ca ngợi Kazakhstan từ chối làm « chư hầu » của Nga. Đầu tháng 11/2023, nguyên thủ Pháp đã có chuyến công du cấp nhà nước đến hai quốc gia Trung Á là Kazakhstan và Uzbekistan. 

(AFP) – Nga cáo buộc Ukraina gây chiến ở hai vùng biên giới. Chính quyền hai vùng biên giới với Ukraina là Briansk và Belgorod hôm nay, 12/11/2023, tố cáo Ukraina tiến hành một loạt tấn công bằng drone và tên lửa làm một thường dân thiệt mạng. Loạt đánh này của Kiev còn làm một đoàn tầu bị trật rầy, làm hỏng nặng năm toa tầu, sập ba ngôi nhà và khiến một người bị thương. Nhiều đường dây điện đã bị hư hại. Ngược lại, Ukraina cũng tố cáo Nga oanh kích vùng Kherson khiến một người chết, một người bị thương và làm hỏng một thư viện. 

(AFP) – Chiến đấu cơ Mỹ bị rơi ở Đông Địa Trung Hải. Bộ Chỉ Huy Mỹ ở châu Âu, trong thông cáo ngày 11/11/2023, cho biết một máy bay quân sự Mỹ đã bị rơi sau khi gặp một « tai nạn » nhưng không nêu cho tiết, đồng thời khẳng định là không có dấu hiệu hoạt động thù nghịch nào. Vụ việc xảy ra đêm 10/11 trong một cuộc tập dợt ở đông Địa Trung Hải.

(AFP) – Paris, Luân Đôn và Tunis biểu tình ủng hộ Palestine. Kỷ lục số người tuần hành kêu gọi hưu chiến ở dải Gaza thuộc về Luân Đôn. Cảnh sát Anh cho biết hôm qua 11/11/2023 có khoảng 300 nghìn người (800 ngàn theo số liệu các nhà tổ chức) tham dự. Tại Tunis, cuộc biểu tình chỉ tập hợp được khoảng 500 người ủng hộ, trong khi ở thủ đô Paris, hàng ngàn người tuần hành kêu gọi chấm dứt « thảm sát ở Gaza ». 

(AFP) – Israel bán hệ thống phòng thủ tên lửa cho Phần Lan, thành viên mới của NATO. Bộ Quốc Phòng Israel hôm nay 12/11/2023 thông báo đã ký thỏa thuận bán hệ thống lá chắn tên lửa David's Sling cho Phần Lan với giá 317 triệu euro. Hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling của Israel có khả năng đánh chặn lên tửa và rốc-kết ở tầm 40-300km. Theo bộ Quốc Phòng Irael, David's sling là « một trong những hệ thống hàng đầu thế giới để ngăn chặn các mối đe dọa tầm cao, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và drone ». Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (Sipri) xếp Israël là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 9 toàn cầu.

(AFP) Chính phủ Thụy Điển ủng hộ Ủy ban Olympic quốc gia đệ trình hồ sơ xin đăng cai Thế Vận Hội Olympic mùa đông 2030. Thông cáo của chính phủ Thụy Điển được công bố hôm nay 12/11/2023, chỉ vài ngày sau khi Pháp chính thức đệ trình hồ sơ lên Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO. Trong hồ sơ, Stockholm dự kiến sẽ là nơi chính diễn ra Olympic mùa đông 2030, bên cạnh đó là vài địa điểm ở miền trung. Bộ trưởng Thể Thao Thụy Điển hôm nay nói đến khả năng phối hợp với vài địa điểm thi đấu tại Latvia và Na Uy, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Thụy Điển từng tổ chức Thế Vận Hội mùa hè 1912, nhưng chưa từng tổ chức Olympic mùa đông. Hiện nay, mới có hai ứng viên chính thức khác là Pháp và Thụy Sĩ cho Olympic mùa đông 2030.


***********

rfi.fr

Miến Điện : Máy bay chiến đấu rơi, phe nổi dậy tự nhận trách nhiệm

Thùy Dương

Chính quyền tập đoàn quân sự tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Sau khi để mất một thành phố chiến lược, hôm qua, 11/11/2023, một chiến đấu cơ của quân đội Miến Điện đã bị bắn hạ theo như khẳng định từ phe nổi dậy. 

Đăng ngày:

2 phút

Theo Reuters, chiếc máy bay phản lực của quân đội Miến Điện bị rơi xuống bang Kayah ở miền đông, gần biên giới với Thái Lan. Trên mạng xã hội Facebook, Lực lượng phòng vệ Dân tộc Karenni (KNDF) khẳng định đã bắn hạ chiếc máy bay này trong một cuộc giao tranh với quân đội diễn ra hôm thứ Bảy bằng súng máy hạng nặng và các thành viên của họ đang truy tìm viên phi công. 

Còn theo phát biểu từ phát ngôn viên của chính quyền tập đoàn quân sự, Zaw Min Tun, trên kênh truyền hình nhà nước MRTV, chiếc máy bay này bị rơi vì sự cố kỹ thuật, các phi công đã nhảy dù an toàn và đã liên lạc được với quân đội. 

Hãng tin Reuters khẳng định hiện chưa thể xác minh thông tin. Nhưng vụ việc này xảy ra vào lúc quân đội Miến Điện đang đối phó với các lực lượng đối lập trên nhiều mặt trận từ khi các lực lượng dân tộc thiểu số và dân quân chống chính quyền tiến hành một cuộc nổi dậy mà giới phân tích an ninh đánh giá là có một sự phối hợp chưa từng có. 

Tuần trước, tổng thống do quân đội bổ nhiệm cảnh báo Miến Điện có nguy cơ tan vỡ do không giải quyết cuộc nổi dậy một cách hiệu quả. 

Xung đột ở bang Shan, phía đông bắc giáp với Trung Quốc, buộc hơn 50 ngàn người phải di tản. Nhiều tuyến đường thương mại chiến lược quan trọng bị cắt đứt và một số thị trấn bị chiếm giữ. Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên chấm dứt các hành động thù nghịch. 

Liên minh nổi dậy cho biết đã chiếm giữ hơn 100 đồn quân sự. Các cuộc tấn công của phe này cũng đang diễn ra ở vùng Sagaing, miền trung Miến Điện, phía tây bang Shan. 

Hàng trăm công nhân nước ngoài, trong đó có nhiều người là nạn nhân của tình trạng buôn người, đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến, trong đó có cả công dân Việt Nam và Thái Lan. Bộ Ngoại Giao Thái Lan hôm qua cho biết có 200 công dân nước này đang chờ sơ tán « càng sớm càng tốt khi tình hình cho phép ». 

Theo nhận định từ AFP, cuộc tấn công bất ngờ do phe nổi dậy thực hiện ở phía bắc Miến Điện đã chặn hai đường giao thương chiến lược đến Trung Quốc, đối tác thương mại chính của nước này, và đe dọa nguồn thu của tập đoàn quân sự. 


************
rfi.fr

Philippines lần đầu tiên tham dự một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Nhật Bản chỉ huy

Trọng Nghĩa

Kể từ hôm qua, 11/11/2023, cuộc tập trận hải quân thường kỳ Annualex 2023, kết hợp Hải Quân của 4 nước Canada, Mỹ, Úc và Nhật Bản, đã khai mạc trên vùng biển ngoài khơi Nhật Bản. Đặc biệt lần này có sự tham dự của Philippines trong tư cách quan sát viên.

Đăng ngày:

2 phút

Theo hãng tin Mỹ AP, cuộc tập trận được tổ chức hai năm một lần có mục tiêu tăng cường năng lực phối hợp giữa hải quân các nước, đồng thời chứng tỏ sự hiện diện cũng như quyết tâm của các nước tham gia nhằm bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở”, một khu vực đang bị các tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc đe dọa, trong đó có các yêu sách chủ quyền quá đáng.

Theo tư lệnh Hải Quân Nhật Bản Akira Saito, có khoảng 30 tàu hải quân và 40 chiến đấu cơ đến từ 4 nước, cùng với một số sĩ quan hải quân Philippines tham gia các cuộc tập trận chung, trong đó có cả các nội dung đối phó với các mối đe dọa mới như chiến tranh mạng, không gian và thông tin.

Về sự tham gia của Philippines, tư lệnh Hải Quân Nhật khẳng định: “Philippines là một quốc gia cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản và chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác với Hải Quân Philippines trong mọi cơ hội trong tương lai”.

Nhân vật này nói thêm rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và sự tham gia của Philippines đã được quyết định từ trước khi xẩy ra những vụ chạm trán gần đây với Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo AP, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời mở rộng hợp tác với Úc và Philippines. Cả 4 nước đều chia sẻ lo ngại về các động thái ngày càng quyết đoán của Trung Quốc và tình hình căng thẳng liên quan đến Đài Loan.

Đầu tháng 11 vừa qua, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đồng ý bắt đầu đàm phán về một hiệp ước an ninh quan trọng cho phép quân đội hai bên tiến vào lãnh thổ của nhau để tập trận chung. Nhật Bản cũng cam kết cung cấp radar giám sát cho hải quân Philippines trong khuôn khổ một khoản viện trợ quân sự mới.

Cuộc tập trận Annualex mở ra sau một cuộc đối đầu mới giữa tàu Philippines và tàu Trung Quốc ở Biển Đông hôm 10/11/2023. Manila tố cáo một tàu Hải Cảnh và các tàu hộ tống Trung Quốc là đã có hành động nguy hiểm và dùng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế của Philippines.


***********

Vụ phá hoại ống dẫn khí Nord Stream: Theo báo Mỹ và Đức, một sĩ quan Ukraina đóng vai trò then chốt

Trọng Nghĩa

Một sĩ quan chỉ huy lực lượng đặc biệt Ukraina đã đóng vai trò quan trọng trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9 năm 2022 ở Biển Baltic. Trên đây là kết quả một cuộc điều tra chung của nhật báo Mỹ The Washington Post và tạp chí Đức Der Spiegel được công bố hôm qua, 11/11/2023.

Đăng ngày:

2 phút

Theo nhật báo Mỹ và tạp chí Đức, Roman Chervinsky, 48 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt Ukraina, là « người điều phối » vụ phá hoại. Trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraina và các quan chức châu Âu khác, cũng như « những người hiểu biết về vụ việc », Washington Post cho biết là Chervinsky là người giám sát vấn đề hậu cần và hỗ trợ cho một nhóm phá hoại gồm sáu người. Họ đã thuê một chiếc thuyền buồm dưới tên giả và sử dụng những phương tiện lặn dưới biển để xuống đặt chất nổ nhằm phá hủy đường ống Nord Stream.

Theo tờ báo Mỹ, Chervinsky không hành động một mình cũng như không tự lập ra kế hoạch mà đã hành sự theo lệnh từ các quan chức cấp cao hơn của Ukraina. Nghi phạm được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với quân báo và cơ quan an ninh SBU của Ukraina.

Dĩ nhiên là ông Chervinsky đã phủ nhận các kết luận kể trên. Theo Washington Post và Spiegel, thông qua luật sư, ông Roman Chervinsky đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ phá hoại. Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới hai tờ báo, nhân vật này khẳng định: « Tất cả những suy đoán về sự liên can của tôi đến vụ tấn công Nord Stream đều không có cơ sở và do bộ máy tuyên truyền của Nga loan truyền ».

Xin nhắc lại là đường ống ngầm dưới biển Nord Stream 1 và Nord Stream 2, được xây dựng để dẫn khí đốt của Nga qua Đức, đã bị phá hủy do các vụ nổ dưới nước ngoài khơi Đan Mạch vào tháng 09/2022. Theo những nguồn tin khác nhau vào thời đó, trách nhiệm vụ phá hoại được quy cho Ukraina, Nga hay Mỹ, nhưng tất cả đều phủ nhận. 


**********
voatiengviet.com

Các bệnh viện lớn ở Gaza ngưng hoạt động trong lúc Israel tiếp tục săn lùng Hamas

Reuters

Hai bệnh viện lớn ở bắc Gaza đã đóng cửa, ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới hôm Chủ nhật. Các nhân viên nói rằng bom đạn của Israel và tình trạng thiếu nhiên liệu và thuốc men có nghĩa là những người đang được điều trị có thể chết.

Nhân viên y tế cho biết các bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza đã bị lực lượng Israel phong tỏa và hầu như không thể chăm sóc cho các bệnh nhân ở bên trong. Israel nói họ đang tập trung vào các chiến binh Hamas trong khu vực và các bệnh viện nên được sơ tán.

Bệnh viện lớn nhất Gaza Al Shifa và một bệnh viện lớn khác, Al-Quds, đều cho biết họ sẽ ngưng hoạt động vào Chủ nhật. Mỗi ngày đầu có thêm nhiều người chết và bị thương, nhưng ngày càng có ít nơi để người bị thương đến chữa trị.

Một bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Shifa cho biết vụ đánh bom vào các lò ấp đã buộc họ phải xếp những đứa trẻ sinh non trên những chiếc giường bình thường, sử dụng nguồn năng lượng ít ỏi có sẵn để làm ấm máy điều hòa.

Bác sĩ Ahmed El Mokhallalati nói: “Chúng tôi biết điều này rất rủi ro. Chúng tôi dự kiến sẽ mất thêm nhiều người hơn mỗi ngày".

Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf Al-Qidra, cũng có mặt bên trong bệnh viện, cho biết hỏa lực của Israel đang "khủng bố các nhân viên y tế cũng như thường dân".

Israel nói Hamas đặt các trung tâm chỉ huy bên dưới và gần các bệnh viện và Israel cần phải đến đó để giải thoát khoảng 200 con tin mà Hamas đã bắt ở Israel trong một cuộc tấn công đẫm máu vào miền nam Israel chỉ hơn một tháng trước. Hamas đã phủ nhận việc sử dụng bệnh viện theo cách này.

Hôm Chủ nhật, một quan chức Palestine đã thông báo tóm tắt về các cuộc đàm phán về việc thả con tin cho biết Hamas đã đình chỉ các cuộc đàm phán vì cách Israel xử lý bệnh viện Shifa.

Không có bình luận ngay lập tức từ Hamas hay Israel. Israel cho rằng áp lực quân sự đối với Hamas là cách duy nhất để giải thoát con tin. Các quan chức ở Qatar, nước làm trung gian cho các cuộc đàm phán, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đề nghị cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện, nhưng đã bị từ chối, và ông không đưa ra thông tin chi tiết.

Theo các quan chức Israel, rất ít viện trợ được chuyển đến Gaza kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas hơn một tháng trước sau khi các binh sĩ Hamas tràn qua miền nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt hơn 200 người làm con tin.

Các quan chức Palestine hôm thứ Sáu cho biết 11.078 cư dân Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích kể từ đó, khoảng 40% trong số đó là trẻ em.

Các cơ quan viện trợ quốc tế cho biết dịch bệnh đang lây lan trong số những người sơ tán tập trung tại các trường học và những nơi trú ẩn khác và sống sót nhờ một lượng nhỏ thực phẩm và nước uống.

Nhóm Hezbollah của Lebanon, giống như Hamas được Iran hậu thuẫn, cho biết họ đã tấn công quân đội Israel gần Doanh trại Dovev hôm Chủ nhật, gây thương vong.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 13 -11 -2023

xxx

HoaLuc 11
***********

voatiengviet.com

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng: Mỹ không muốn chứng kiến giao chiến trong bệnh viện ở Gaza

Reuters

Hoa Kỳ không muốn giao tranh vũ trang xảy ra bên trong các bệnh viện ở Dải Gaza, vốn gây nguy hiểm đến tính mạng của thường dân, và đã truyền đạt quan điểm của mình tới lực lượng Israel -- Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với CBS News hôm Chủ nhật.

“Mỹ không muốn chứng kiến các cuộc đọ súng trong bệnh viện, nơi những người vô tội, các bệnh nhân đang được chăm sóc y tế bị kẹt trong lửa đạn, và chúng tôi đã tích cực tham vấn với Lực lượng Phòng vệ Israel về vấn đề này”, ông Sullivan nói với CBS News trong chương trình "Face the Nation”.

Quân đội Israel cho biết họ sẵn sàng sơ tán các em bé khỏi bệnh viện lớn nhất Gaza, nhưng các quan chức Palestine cho biết nhiều người vẫn bị mắc kẹt bên trong bệnh viện, 2 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng và hàng chục bệnh nhân trẻ em khác đứng trước nguy cơ bệnh viện bị mất điện trong lúc giao tranh tiếp tục diễn ra dữ dội gần đó.

Al-Shifa và các bệnh viện khác ở phía bắc Gaza, trọng tâm của cuộc chiến kéo dài hơn một tháng qua của Israel nhằm tiêu diệt Hamas và giải phóng các con tin, hầu như không thể chăm sóc cho bệnh nhân. Ngày càng có nhiều người bị thương do các cuộc oanh tạc dữ dội của Israel.

Ông Sullivan nói rằng các nguồn tin cho thấy "Hamas đang sử dụng các bệnh viện trong số nhiều cơ sở dân sự khác để chỉ huy và kiểm soát, lưu trữ vũ khí, làm nơi ở cho các chiến binh của họ. Và điều này vi phạm luật chiến tranh."

Ông cũng cho biết Hoa Kỳ tiếp tục di chuyển công dân Mỹ ra khỏi Gaza.

Ông nói: “Cửa khẩu lúc mở, lúc đóng. Danh sách có ngày có người Mỹ, có ngày không. Nhưng điểm mấu chốt là hôm nay cửa khẩu đã mở. Chúng tôi đang di chuyển công dân Mỹ và thân nhân của họ họ ra khỏi Gaza”.


***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(Reuters) – Trung Quốc sẽ tập trận chung với 5 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã ngày 12/11/2023, cuộc tập trận với nội dung chống khủng bố và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ diễn từ tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, từ giữa cho đến cuối tháng 11. Theo nguồn tin trên, năm nước tham gia cuộc tập trận cùng với Trung Quốc bao gồm Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Thái Lan và Malaysia.

(AFP) – Việt Nam kết án tử hình 18 người về tội buôn lậu ma túy, trong đó có 3 người ngoại quốc. Theo báo chí chính thức tại Việt Nam, sau 4 ngày xét xử, một tòa án tại Thành Phố Hồ Chí Minh hôm 11/11/2023, đã tuyên án tử hình 2 người Hàn Quốc, 1 người Trung Quốc và 15 người Việt Nam về tội “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy”. Đây là một đường dây đưa ma túy từ Cam Bốt về thành phố Hồ Chí Minh, một phần tiêu thụ tại chỗ, một phần bán qua Hàn Quốc. Việt Nam là nước có luật lệ về ma túy thuộc loại khắt khe nhất thế giới, đồng thời giữ hầu như là bí mật hoàn toàn về những vụ hành quyết. Theo Trung Tâm Thông Tin về Án Tử Hình (Death Penalty Information Center), một tổ chức phi chính phủ quốc tế, vào năm ngoái 2022, đã có hơn 100 người bị kết án tử hình ở Việt Nam.

(AFP) – Mỹ, Nhật, Hàn chia sẻ dữ liệu các vụ phóng tên lửa Bắc Triều Tiên. Hôm nay, 12/11/2023, trong một thông cáo kết thúc cuộc họp giữa ba bộ trưởng Quốc Phòng, Seoul cho biết, « ba bộ trưởng đánh giá việc chuẩn bị vận hành cơ chế chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Bắc Triều Tiên theo thời gian thực đang ở giai đoạn cuối và đã nhất trí kích hoạt chính thức cơ chế này vào tháng 12/2023 ». Ba bên cũng đồng ý sẽ đưa ra một kế hoạch dài hạn vào cuối năm 2023 cho các cuộc tập trận ba bên hằng năm, để hoạt động huấn luyện « có hệ thống và hiệu quả hơn » có thể bắt đầu ngay từ tháng 01/2024. 

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu không thể đánh bật Nga khỏi vùng Trung Á. Lãnh đạo Ngoại Giao Nga, Serguei Lavrov, trong cuộc trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Nga được phát hôm nay, 12/11/2023, đã có phát biểu như trên, khẳng định Liên Hiệp Châu Âu đang tìm cách « đánh bật » Nga khỏi vùng Trung Á cũng như là Nam Kavkaz. Phát biểu này của ngoại trưởng Nga còn nhằm đáp lời chỉ trích tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ca ngợi Kazakhstan từ chối làm « chư hầu » của Nga. Đầu tháng 11/2023, nguyên thủ Pháp đã có chuyến công du cấp nhà nước đến hai quốc gia Trung Á là Kazakhstan và Uzbekistan. 

(AFP) – Nga cáo buộc Ukraina gây chiến ở hai vùng biên giới. Chính quyền hai vùng biên giới với Ukraina là Briansk và Belgorod hôm nay, 12/11/2023, tố cáo Ukraina tiến hành một loạt tấn công bằng drone và tên lửa làm một thường dân thiệt mạng. Loạt đánh này của Kiev còn làm một đoàn tầu bị trật rầy, làm hỏng nặng năm toa tầu, sập ba ngôi nhà và khiến một người bị thương. Nhiều đường dây điện đã bị hư hại. Ngược lại, Ukraina cũng tố cáo Nga oanh kích vùng Kherson khiến một người chết, một người bị thương và làm hỏng một thư viện. 

(AFP) – Chiến đấu cơ Mỹ bị rơi ở Đông Địa Trung Hải. Bộ Chỉ Huy Mỹ ở châu Âu, trong thông cáo ngày 11/11/2023, cho biết một máy bay quân sự Mỹ đã bị rơi sau khi gặp một « tai nạn » nhưng không nêu cho tiết, đồng thời khẳng định là không có dấu hiệu hoạt động thù nghịch nào. Vụ việc xảy ra đêm 10/11 trong một cuộc tập dợt ở đông Địa Trung Hải.

(AFP) – Paris, Luân Đôn và Tunis biểu tình ủng hộ Palestine. Kỷ lục số người tuần hành kêu gọi hưu chiến ở dải Gaza thuộc về Luân Đôn. Cảnh sát Anh cho biết hôm qua 11/11/2023 có khoảng 300 nghìn người (800 ngàn theo số liệu các nhà tổ chức) tham dự. Tại Tunis, cuộc biểu tình chỉ tập hợp được khoảng 500 người ủng hộ, trong khi ở thủ đô Paris, hàng ngàn người tuần hành kêu gọi chấm dứt « thảm sát ở Gaza ». 

(AFP) – Israel bán hệ thống phòng thủ tên lửa cho Phần Lan, thành viên mới của NATO. Bộ Quốc Phòng Israel hôm nay 12/11/2023 thông báo đã ký thỏa thuận bán hệ thống lá chắn tên lửa David's Sling cho Phần Lan với giá 317 triệu euro. Hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling của Israel có khả năng đánh chặn lên tửa và rốc-kết ở tầm 40-300km. Theo bộ Quốc Phòng Irael, David's sling là « một trong những hệ thống hàng đầu thế giới để ngăn chặn các mối đe dọa tầm cao, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và drone ». Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (Sipri) xếp Israël là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 9 toàn cầu.

(AFP) Chính phủ Thụy Điển ủng hộ Ủy ban Olympic quốc gia đệ trình hồ sơ xin đăng cai Thế Vận Hội Olympic mùa đông 2030. Thông cáo của chính phủ Thụy Điển được công bố hôm nay 12/11/2023, chỉ vài ngày sau khi Pháp chính thức đệ trình hồ sơ lên Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO. Trong hồ sơ, Stockholm dự kiến sẽ là nơi chính diễn ra Olympic mùa đông 2030, bên cạnh đó là vài địa điểm ở miền trung. Bộ trưởng Thể Thao Thụy Điển hôm nay nói đến khả năng phối hợp với vài địa điểm thi đấu tại Latvia và Na Uy, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Thụy Điển từng tổ chức Thế Vận Hội mùa hè 1912, nhưng chưa từng tổ chức Olympic mùa đông. Hiện nay, mới có hai ứng viên chính thức khác là Pháp và Thụy Sĩ cho Olympic mùa đông 2030.


***********

rfi.fr

Miến Điện : Máy bay chiến đấu rơi, phe nổi dậy tự nhận trách nhiệm

Thùy Dương

Chính quyền tập đoàn quân sự tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Sau khi để mất một thành phố chiến lược, hôm qua, 11/11/2023, một chiến đấu cơ của quân đội Miến Điện đã bị bắn hạ theo như khẳng định từ phe nổi dậy. 

Đăng ngày:

2 phút

Theo Reuters, chiếc máy bay phản lực của quân đội Miến Điện bị rơi xuống bang Kayah ở miền đông, gần biên giới với Thái Lan. Trên mạng xã hội Facebook, Lực lượng phòng vệ Dân tộc Karenni (KNDF) khẳng định đã bắn hạ chiếc máy bay này trong một cuộc giao tranh với quân đội diễn ra hôm thứ Bảy bằng súng máy hạng nặng và các thành viên của họ đang truy tìm viên phi công. 

Còn theo phát biểu từ phát ngôn viên của chính quyền tập đoàn quân sự, Zaw Min Tun, trên kênh truyền hình nhà nước MRTV, chiếc máy bay này bị rơi vì sự cố kỹ thuật, các phi công đã nhảy dù an toàn và đã liên lạc được với quân đội. 

Hãng tin Reuters khẳng định hiện chưa thể xác minh thông tin. Nhưng vụ việc này xảy ra vào lúc quân đội Miến Điện đang đối phó với các lực lượng đối lập trên nhiều mặt trận từ khi các lực lượng dân tộc thiểu số và dân quân chống chính quyền tiến hành một cuộc nổi dậy mà giới phân tích an ninh đánh giá là có một sự phối hợp chưa từng có. 

Tuần trước, tổng thống do quân đội bổ nhiệm cảnh báo Miến Điện có nguy cơ tan vỡ do không giải quyết cuộc nổi dậy một cách hiệu quả. 

Xung đột ở bang Shan, phía đông bắc giáp với Trung Quốc, buộc hơn 50 ngàn người phải di tản. Nhiều tuyến đường thương mại chiến lược quan trọng bị cắt đứt và một số thị trấn bị chiếm giữ. Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên chấm dứt các hành động thù nghịch. 

Liên minh nổi dậy cho biết đã chiếm giữ hơn 100 đồn quân sự. Các cuộc tấn công của phe này cũng đang diễn ra ở vùng Sagaing, miền trung Miến Điện, phía tây bang Shan. 

Hàng trăm công nhân nước ngoài, trong đó có nhiều người là nạn nhân của tình trạng buôn người, đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến, trong đó có cả công dân Việt Nam và Thái Lan. Bộ Ngoại Giao Thái Lan hôm qua cho biết có 200 công dân nước này đang chờ sơ tán « càng sớm càng tốt khi tình hình cho phép ». 

Theo nhận định từ AFP, cuộc tấn công bất ngờ do phe nổi dậy thực hiện ở phía bắc Miến Điện đã chặn hai đường giao thương chiến lược đến Trung Quốc, đối tác thương mại chính của nước này, và đe dọa nguồn thu của tập đoàn quân sự. 


************
rfi.fr

Philippines lần đầu tiên tham dự một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Nhật Bản chỉ huy

Trọng Nghĩa

Kể từ hôm qua, 11/11/2023, cuộc tập trận hải quân thường kỳ Annualex 2023, kết hợp Hải Quân của 4 nước Canada, Mỹ, Úc và Nhật Bản, đã khai mạc trên vùng biển ngoài khơi Nhật Bản. Đặc biệt lần này có sự tham dự của Philippines trong tư cách quan sát viên.

Đăng ngày:

2 phút

Theo hãng tin Mỹ AP, cuộc tập trận được tổ chức hai năm một lần có mục tiêu tăng cường năng lực phối hợp giữa hải quân các nước, đồng thời chứng tỏ sự hiện diện cũng như quyết tâm của các nước tham gia nhằm bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở”, một khu vực đang bị các tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc đe dọa, trong đó có các yêu sách chủ quyền quá đáng.

Theo tư lệnh Hải Quân Nhật Bản Akira Saito, có khoảng 30 tàu hải quân và 40 chiến đấu cơ đến từ 4 nước, cùng với một số sĩ quan hải quân Philippines tham gia các cuộc tập trận chung, trong đó có cả các nội dung đối phó với các mối đe dọa mới như chiến tranh mạng, không gian và thông tin.

Về sự tham gia của Philippines, tư lệnh Hải Quân Nhật khẳng định: “Philippines là một quốc gia cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản và chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác với Hải Quân Philippines trong mọi cơ hội trong tương lai”.

Nhân vật này nói thêm rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và sự tham gia của Philippines đã được quyết định từ trước khi xẩy ra những vụ chạm trán gần đây với Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo AP, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời mở rộng hợp tác với Úc và Philippines. Cả 4 nước đều chia sẻ lo ngại về các động thái ngày càng quyết đoán của Trung Quốc và tình hình căng thẳng liên quan đến Đài Loan.

Đầu tháng 11 vừa qua, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đồng ý bắt đầu đàm phán về một hiệp ước an ninh quan trọng cho phép quân đội hai bên tiến vào lãnh thổ của nhau để tập trận chung. Nhật Bản cũng cam kết cung cấp radar giám sát cho hải quân Philippines trong khuôn khổ một khoản viện trợ quân sự mới.

Cuộc tập trận Annualex mở ra sau một cuộc đối đầu mới giữa tàu Philippines và tàu Trung Quốc ở Biển Đông hôm 10/11/2023. Manila tố cáo một tàu Hải Cảnh và các tàu hộ tống Trung Quốc là đã có hành động nguy hiểm và dùng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế của Philippines.


***********

Vụ phá hoại ống dẫn khí Nord Stream: Theo báo Mỹ và Đức, một sĩ quan Ukraina đóng vai trò then chốt

Trọng Nghĩa

Một sĩ quan chỉ huy lực lượng đặc biệt Ukraina đã đóng vai trò quan trọng trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9 năm 2022 ở Biển Baltic. Trên đây là kết quả một cuộc điều tra chung của nhật báo Mỹ The Washington Post và tạp chí Đức Der Spiegel được công bố hôm qua, 11/11/2023.

Đăng ngày:

2 phút

Theo nhật báo Mỹ và tạp chí Đức, Roman Chervinsky, 48 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt Ukraina, là « người điều phối » vụ phá hoại. Trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraina và các quan chức châu Âu khác, cũng như « những người hiểu biết về vụ việc », Washington Post cho biết là Chervinsky là người giám sát vấn đề hậu cần và hỗ trợ cho một nhóm phá hoại gồm sáu người. Họ đã thuê một chiếc thuyền buồm dưới tên giả và sử dụng những phương tiện lặn dưới biển để xuống đặt chất nổ nhằm phá hủy đường ống Nord Stream.

Theo tờ báo Mỹ, Chervinsky không hành động một mình cũng như không tự lập ra kế hoạch mà đã hành sự theo lệnh từ các quan chức cấp cao hơn của Ukraina. Nghi phạm được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với quân báo và cơ quan an ninh SBU của Ukraina.

Dĩ nhiên là ông Chervinsky đã phủ nhận các kết luận kể trên. Theo Washington Post và Spiegel, thông qua luật sư, ông Roman Chervinsky đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ phá hoại. Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới hai tờ báo, nhân vật này khẳng định: « Tất cả những suy đoán về sự liên can của tôi đến vụ tấn công Nord Stream đều không có cơ sở và do bộ máy tuyên truyền của Nga loan truyền ».

Xin nhắc lại là đường ống ngầm dưới biển Nord Stream 1 và Nord Stream 2, được xây dựng để dẫn khí đốt của Nga qua Đức, đã bị phá hủy do các vụ nổ dưới nước ngoài khơi Đan Mạch vào tháng 09/2022. Theo những nguồn tin khác nhau vào thời đó, trách nhiệm vụ phá hoại được quy cho Ukraina, Nga hay Mỹ, nhưng tất cả đều phủ nhận. 


**********
voatiengviet.com

Các bệnh viện lớn ở Gaza ngưng hoạt động trong lúc Israel tiếp tục săn lùng Hamas

Reuters

Hai bệnh viện lớn ở bắc Gaza đã đóng cửa, ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới hôm Chủ nhật. Các nhân viên nói rằng bom đạn của Israel và tình trạng thiếu nhiên liệu và thuốc men có nghĩa là những người đang được điều trị có thể chết.

Nhân viên y tế cho biết các bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza đã bị lực lượng Israel phong tỏa và hầu như không thể chăm sóc cho các bệnh nhân ở bên trong. Israel nói họ đang tập trung vào các chiến binh Hamas trong khu vực và các bệnh viện nên được sơ tán.

Bệnh viện lớn nhất Gaza Al Shifa và một bệnh viện lớn khác, Al-Quds, đều cho biết họ sẽ ngưng hoạt động vào Chủ nhật. Mỗi ngày đầu có thêm nhiều người chết và bị thương, nhưng ngày càng có ít nơi để người bị thương đến chữa trị.

Một bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Shifa cho biết vụ đánh bom vào các lò ấp đã buộc họ phải xếp những đứa trẻ sinh non trên những chiếc giường bình thường, sử dụng nguồn năng lượng ít ỏi có sẵn để làm ấm máy điều hòa.

Bác sĩ Ahmed El Mokhallalati nói: “Chúng tôi biết điều này rất rủi ro. Chúng tôi dự kiến sẽ mất thêm nhiều người hơn mỗi ngày".

Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf Al-Qidra, cũng có mặt bên trong bệnh viện, cho biết hỏa lực của Israel đang "khủng bố các nhân viên y tế cũng như thường dân".

Israel nói Hamas đặt các trung tâm chỉ huy bên dưới và gần các bệnh viện và Israel cần phải đến đó để giải thoát khoảng 200 con tin mà Hamas đã bắt ở Israel trong một cuộc tấn công đẫm máu vào miền nam Israel chỉ hơn một tháng trước. Hamas đã phủ nhận việc sử dụng bệnh viện theo cách này.

Hôm Chủ nhật, một quan chức Palestine đã thông báo tóm tắt về các cuộc đàm phán về việc thả con tin cho biết Hamas đã đình chỉ các cuộc đàm phán vì cách Israel xử lý bệnh viện Shifa.

Không có bình luận ngay lập tức từ Hamas hay Israel. Israel cho rằng áp lực quân sự đối với Hamas là cách duy nhất để giải thoát con tin. Các quan chức ở Qatar, nước làm trung gian cho các cuộc đàm phán, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đề nghị cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện, nhưng đã bị từ chối, và ông không đưa ra thông tin chi tiết.

Theo các quan chức Israel, rất ít viện trợ được chuyển đến Gaza kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas hơn một tháng trước sau khi các binh sĩ Hamas tràn qua miền nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt hơn 200 người làm con tin.

Các quan chức Palestine hôm thứ Sáu cho biết 11.078 cư dân Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích kể từ đó, khoảng 40% trong số đó là trẻ em.

Các cơ quan viện trợ quốc tế cho biết dịch bệnh đang lây lan trong số những người sơ tán tập trung tại các trường học và những nơi trú ẩn khác và sống sót nhờ một lượng nhỏ thực phẩm và nước uống.

Nhóm Hezbollah của Lebanon, giống như Hamas được Iran hậu thuẫn, cho biết họ đã tấn công quân đội Israel gần Doanh trại Dovev hôm Chủ nhật, gây thương vong.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm