Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 09 -8-2022

xxx

ChayKhoDaucuba

**************

Ukraine tuyên bố chỉ đàm phán nếu Nga tổn thất nặng


Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Podolyak nói rằng chỉ tiến hành các cuộc đàm phán với Nga nếu nước này chịu tổn thất chiến thuật đáng kể.

"Thật không may, lúc này không thể đàm phán với Nga. Nga sẽ khước từ hoặc cố đánh lừa các bên tham gia đàm phán", Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, trả lời tờ Le Figaro hôm 8/8, đề cập về tiến trình đàm phán với Nga.

Ông Podolyak cáo buộc Nga "cố hiện thực hóa tham vọng bành trướng và muốn đạt được hiện trạng mà Ukraine không thể chấp nhận". "Vì vậy, chúng ta phải hiểu rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ chỉ có thể thực hiện nếu Nga chịu tổn thất chiến thuật nặng nề", cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Theo nhận định của ông Podolyak, Nga không còn khả năng giành thêm lãnh thổ Ukraine và đó là lý do khiến lực lượng này phát động nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Nga chưa phản hồi về bình luận của ông Podolyak, song Moskva nhiều lần khẳng định không nhắm vào mục tiêu dân sự, chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang tháng thứ sáu. Tiến trình đàm phán giữa hai nước cũng đình trệ từ cuối tháng 3 và cả Moskva - Kiev đều đổ lỗi cho đối phương là nguy cơ khiến đàm phán không thể tiến hành.

Cố vấn Podolyak cho biết Ukraine và Nga không còn giữ liên lạc về mặt quân sự hay chính trị. Tuy nhiên, hai nước vẫn tiếp xúc để thảo luận về các vấn đề như trao đổi tù nhân, thi thể binh sĩ thiệt mạng, mở hành lang nhân đạo và xuất khẩu ngũ cốc.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 8/8 nói nếu có cơ hội, nên giải quyết các vấn đề một cách hòa bình trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông nói thêm "khi không còn cách nào khác, bạn buộc phải đáp trả bằng vũ lực" và cáo buộc Ukraine "không cho Nga lựa chọn nào khác". Điện Kremlin cùng ngày cũng tuyên bố chưa thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky, dù Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn làm trung gian đàm phán.


**************

rfi.fr

Mỹ viện trợ quân sự thêm 1 tỷ đô la cho Ukraina


Chính quyền Mỹ ngày hôm qua, 07/08/2022 loan báo quyết định viện trợ quân sự thêm 1 tỷ đô la cho Ukraina. Theo Lầu Năm Góc, đây là gói viện trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự lớn nhất xuất ra từ ​​kho vũ khí của Mỹ kể từ đầu cuộc chiến tranh do Nga khởi động đến nay.

Theo bộ Quốc Phòng Mỹ, lô vũ khí và thiết bị lần này bao gồm các loại đạn dược cho các hệ thống pháo phản lực HIMARS, đại bác 155 ly, súng cối 120 ly… cùng với 1.000 tên lửa chống tăng Javelin, 20 khẩu súng cối 120 ly, hàng trăm súng chống tăng AT-4, 50 xe bọc thép cứu thương M-113 và các loại trang bị khác.

Đợt viện trợ mới này đã nâng tổng số viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraina lên đến gần 10 tỷ đô la (9,8 tỷ) kể từ khi tổng thống Biden nhậm chức năm ngoái, trong đó có hơn 9 tỷ được quyết định kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào cuối tháng Hai.

Theo ông Colin Kahl, thứ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ phụ trách chính sách, khoản viện trợ quan trọng này cần thiết để giúp Ukraina đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở phía đông và cũng để xử lý tình hình ở phía nam và các nơi khác.

Ngân Hàng Thế Giới tháo khoán 4,5 tỷ đô la cho Ukraina

Ngoài viện trợ quân sự, Hoa Kỳ cũng quan tâm giúp đỡ Ukraina về mặt kinh tế, xã hội. Ngân Hàng Thế Giới vào hôm qua đã công bố viện trợ bổ sung 4,5 tỷ đô la cho Ukraina, với nguồn vốn do Hoa Kỳ cung cấp. Mục tiêu khoản viện trợ to lớn này là giúp Kiev đáp ứng những “nhu cầu cấp bách do chiến tranh gây ra”.

Khoản viện trợ bổ sung sẽ đặc biệt tạo điều kiện cho các cấp chính quyền trung ương và địa phương Ukraina trang trải các chi phí xã hội, lương hưu hoặc y tế, theo quy định của Ngân Hàng Thế Giới.


************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina : Kiev đòi lập vùng phi quân sự quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia

Thùy Dương

Trong bối cảnh Matxcơva và Kiev vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia ở miền nam Ukraina, nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu và hiện đang bị quân Nga chiếm giữ, Kiev hôm 08/08/2022 kêu gọi thiết lập vùng phi quân sự quanh nhà máy Zaporijjia và cho rằng cần có sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại khu vực này. 

Phát biểu trên truyền hình hôm 08/08, ông Petro Kotine, lãnh đạo tập đoàn năng lượng Nhà nước Ukraina Ernergoatom, kêu gọi « cộng đồng quốc tế và mọi đối tác » của Ukraina « làm mọi điều cần thiết » để « quân xâm lược rút khỏi khu vực có nhà máy điện hạt nhân » và để « lập một khu vực phi quân sự hóa ». Quan chức Ukraina nhận định, một khi lực lượng mũ nồi xanh kiểm soát khu vực này thì sự hiện diện của họ sẽ cho phép giải quyết mối lo cơ sở hạt nhân bị tấn công. 

Trong khi đó, theo AFP, cũng trong ngày hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói đến nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân Zaporijjia như vụ nổ Tchernobyl hồi năm 1986. Mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn nhiều bởi Tchernobyl chỉ bị nổ 1 lò hạt nhân, còn nhà máy Zaporijjia thì có tới 6 lò hạt nhân. 

Về phía Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng, Karine Jean Pierre, hôm qua kêu gọi « Nga ngưng mọi chiến dịch quân sự trong và xung quanh các nhà máy điện hạt nhân của Ukraina và trao trả lại quyền kiểm soát » những nơi này cho Ukraina. 


*************

rfi.fr

Đài Loan tổ chức tập trận, tố cáo Trung Quốc chuẩn bị xâm chiếm đảo

Chính quyền Đài Bắc hôm nay, 09/08/2022, tố cáo Bắc Kinh tập trận để chuẩn bị xâm chiếm đảo. Cùng ngày, quân đội Đài Loan cũng tiến hành một cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật bảo vệ đảo trong trường hợp bị quân đội Trung Quốc tấn công. 

Phóng viên của AFP tại chỗ ghi nhận cuộc tập trận của Đài Loan diễn ra tại huyện Bình Đông, phía nam đảo Đài Loan, và chỉ kéo dài chưa đầy một giờ. Ông Lâu Vĩ Kiệt (Lou Woei Jye) phát ngôn viên Quân đoàn số 8 của Đài Loan, cho biết vài trăm binh sĩ đã được triển khai cùng với khoảng bốn chục khẩu pháo. Một cuộc tập trận khác dự kiến được tổ chức vào thứ Năm 11/8. 

Hôm qua, ông Lâu Vĩ Kiệt khẳng định cuộc tập trận của Đài Loan đã được lên kế hoạch từ lâu và không nhằm đáp trả các cuộc tập trận của Trung Quốc hiện nay. Quân đội Đài Loan cũng thường xuyên tiến hành nhiều bài tập quân sự mô phỏng bảo vệ đảo đối phó với một cuộc tấn công từ Trung Quốc. 

Trong buổi họp báo sau cuộc tập trận, ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu) đã tố cáo Bắc Kinh « sử dụng cuộc tập trận và các bài luyện tập quân sự để chuẩn bị xâm chiếm Đài Loan ». Ông còn cho rằng « ý đồ thật sự của Trung Quốc là làm biến đổi nguyên trạng tại eo biển Đài Loan và toàn khu vực. » 

Lãnh đạo ngoại giao Đài Loan còn tố cáo « Trung Quốc cho cuộc tập trận và bắn tên lửa với quy mô lớn, cùng lúc tiến hành các cuộc tấn công tin tặc, chiến dịch tin giả và o ép kinh tế nhằm làm lung lay tinh thần người dân Đài Loan ».  

Hôm qua, Trung Quốc thông báo kéo dài cuộc tập trận không – hải quân xung quanh đảo Đài Loan. Và quân đội Trung Quốc xác nhận chiến dịch quân sự vẫn sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. 

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi họp báo hôm qua cho rằng nguy cơ leo thang quân sự từ Bắc Kinh là thấp và do vậy, ông « không cảm thấy lo lắng » nhưng bày tỏ « quan ngại » trước các hoạt động quân sự dồn dập của Trung Quốc.


***********

Mỹ ước tính 80.000 lính Nga thương vong ở Ukraine


Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính tới 80.000 lính Nga thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu từ cuối tháng 2.

"Lực lượng Nga có thể hứng 70.000-80.000 thương vong trong chưa đầy 6 tháng", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl nói ngày 8/8, song không nêu rõ chi tiết.

Ông Kahl cũng cho biết lực lượng Nga mất "3.000 hoặc 4.000 xe tăng và thiết giáp", đánh giá đây là "tổn thất tương đối đáng kể khi Nga chưa đạt mục tiêu nào khi bắt đầu chiến dịch". Ông Kahl cũng thừa nhận Ukraine hứng tổn thất đáng kể về nhân lực trên chiến trường, song không cung cấp số liệu.

"Cả hai bên đều đang hứng chịu thương vong. Đây là xung đột quy ước khốc liệt nhất ở châu Âu sau Thế chiến II. Tuy nhiên, Ukraine có rất nhiều lợi thế, trong đó không thể không kể đến ý chí chiến đấu của họ", ông Kahl nói.

Quân nhân Nga đứng gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine ngày 1/5. Ảnh: RIA Novosti.

Quân nhân Nga đứng gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine ngày 1/5. Ảnh: RIA Novosti.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Nga có thể sắp hết tên lửa dẫn đường chính xác, trong đó có tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, sau khi phóng một lượng lớn vào các mục tiêu Ukraine. Ông đánh giá lực lượng Nga đang sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác và tầm xa chậm lại và đây là dấu hiệu cho thấy nguồn cung của họ giảm xuống gần mức cần dự trữ cho các trường hợp khác.

Nga chưa bình luận về thông tin của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Bộ Quốc phòng Anh ngày 6/8 đánh giá chiến sự tại Ukraine bước sang giai đoạn mới khi phần lớn giao tranh chuyển từ miền đông sang mặt trận dài gần 350 km từ Zaporizhzhia đến Kherson ở miền nam. Cơ quan này nhận định Nga gần như chắc chắn tập trung lực lượng ở miền nam Ukraine để đối phó đợt phản công của đối phương hoặc mở đợt tiến công mới.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.


************

Thổ Nhĩ Kỳ 'xây nhà máy UAV vũ trang ở Ukraine'

Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà thầu quốc phòng Baykar đang xây dựng một nhà máy sản xuất UAV vũ trang trên lãnh thổ Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn được RBC UKraine công bố ngày 8/8, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar cho biết tập đoàn Baykar đã thành lập một công ty ở nước này và đang trong quá trình xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) vũ trang Bayraktar TB2.

"Chính phủ Ukraine đã thông qua thỏa thuận song phương về việc xây dựng nhà máy và gửi đến quốc hội để phê chuẩn", ông Bodnar nói.

Theo đại sứ, Baykar đã mua một lô đất ở Ukraine để phát triển dự án nhằm sản xuất UAV chiến đấu ở Ukraine. Đây là quyết định không chỉ mang tính chính trị, mà còn "mang tính thực dụng do một số linh kiện quan trọng trong UAV được sản xuất tại Ukraine".

"Đó có thể là động cơ, phụ tùng thay thế, bánh xe..., những công nghệ cao của Kiev có thể được áp dụng trên các máy UAV dự kiến sản xuất", ông nói, khẳng định hợp tác quốc phòng là một động lực của mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Ukraine.

7 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar trên đường băng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/7. Ảnh: AFP.

7 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar trên đường băng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/7. Ảnh: AFP.

Kiev đã tiếp nhận từ công ty Baykar 50 UAV chiến đấu kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov. Trong đó, UAV Bayraktar TB2 đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng của Ukraine trong những tháng đầu chiến sự.

Mẫu UAV này có sải cánh 12 m, mang được 55 kg vũ khí và có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300 km so với đài điều khiển.

Bayraktar TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22 kg, được coi là mối đe dọa hàng đầu với xe tăng, thiết giáp trên chiến trường.

Đức Trung (Theo Newsweek)


*************

Tin thế giới 9-8: Lửa đe dọa bồn dầu thứ 4 ở Cuba; Không có chuyện Triều Tiên giúp Nga ở Ukraine


Tin thế giới 9-8: Lửa đe dọa bồn dầu thứ 4 ở Cuba; Không có chuyện Triều Tiên giúp Nga ở Ukraine - Ảnh 1.

Hỏa hoạn tại kho dầu ở cảng Matanzas, Cuba, ngày 8-8 - Ảnh: REUTERS

* Vụ hỏa hoạn kho dầu tại khu công nghiệp Matanzas tiếp tục trở lại. Ngày 8-8, tỉnh trưởng tỉnh Matanzas của Cuba cho biết bồn chứa dầu thứ 3 đã vỡ sau khi bốc cháy dữ dội trong vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu của nước này. Bồn dầu thứ 4 hiện có nguy cơ phát hỏa rất cao nhưng nhưng vẫn chưa bắt lửa.

Cuba đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc khống chế vụ cháy vào cuối tuần sau khi kêu gọi sự giúp đỡ từ Mexico và Venezuela, nhưng vào cuối ngày 7-8, ngọn lửa lan rộng từ bồn dầu thứ 2 bị vỡ sang bồn dầu thứ 3 và cháy lớn trở lại.

Đám cháy bắt đầu tại kho chứa dầu của Cuba ở cảng Matanzas vào tối 5-8 do bị sét đánh trúng. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, 24 trong số 125 nạn nhân của vụ cháy vẫn đang nằm viện, 5 người ở tình trạng nguy kịch. Còn 16 người mất tích, 1 người chết.

Ngày 8-8, Liên minh Điện lực Cuba (UNE) thông báo nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước này đã ngừng hoạt động vào hồi 13h cùng ngày (giờ địa phương) do hậu quả của vụ cháy kho dầu khiến không còn nhiên liệu hoạt động.

* Mỹ sẽ gửi thêm một khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 5,5 tỉ USD cho Ukraine. Theo đó, có 4,5 tỉ USD để hỗ trợ ngân sách và 1 tỉ USD hỗ trợ quân sự, để giúp nước này giải quyết các khó khăn do chiến dịch đặc biệt của Nga gây ra.

Theo Hãng tin Reuters, khoản tiền 4,5 tỉ USD sẽ giúp chi trả các khoản cần thiết khẩn cấp của chính phủ như tiền lương hưu, tiền hỗ trợ hội, tiền chăm sóc y tế...

Tổng cộng, Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine 8,5 tỉ USD kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ngày 24-2.

Tin thế giới 9-8: Lửa đe dọa bồn dầu thứ 4 ở Cuba; Không có chuyện Triều Tiên giúp Nga ở Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đã đi làm bình thường trở lại sau khi âm tính với COVID-19 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mỹ Joe Biden nói về cuộc tập trận mới của Trung Quốc. Vị lãnh đạo Nhà Trắng lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi Trung Quốc tuyên bố tiếp tục các cuộc tập trận quân sự mới quanh Đài Loan ngày 8-8. Trước đó Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận lớn từ ngày 4 đến 7-8 để phản đối chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi.

Ông Biden nói với các phóng viên ở Delaware: "Tôi lo ngại về mức độ hoạt động của họ hiện nay, nhưng không nghĩ họ sẽ làm điều gì hơn nữa". Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre sau đó cũng lên án các cuộc tập trận của Trung Quốc.

Trung Quốc chưa lên tiếng phản hồi về phát biểu của ông Biden.

* Mỹ tìm cách tịch thu thêm máy bay của tài phiệt Nga. Theo Hãng tin Reuters, ngày 8-8, thẩm phán đã ủy quyền cho các công tố viên ở Manhattan, Mỹ thu giữ một chiếc máy bay Airbus trị giá 90 triệu USD thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Andrei Skoch.

Ông Skoch là một thành viên của Hạ viện Nga. Ông bị Bộ Tài chính Mỹ xử phạt vào năm 2018 vì cáo buộc có quan hệ với các nhóm tội phạm có tổ chức của Nga. Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành thêm các biện pháp trừng phạt đối với ông Skoch sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine ngày 24-2.

* Thông tin "Bình Nhưỡng sẵn sàng cử 100.000 quân sang giúp Nga đánh Ukraine" nhiều khả năng là tin vịt. Tin được một số tờ báo ở Anh, Mỹ đăng tải nhưng đều trích phát biểu của một nhà báo Nga, Igor Korotchenko trên talkshow truyền hình, chứ không hề có xác nhận chính thức nào từ Bình Nhưỡng.

Cho đến nay, Triều Tiên chỉ công khai ủng hộ lập trường của Nga và công nhận hai cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass, lãnh thổ của Ukraine nhưng bị phe ly khai thân Nga chiếm kiểm soát.

* Tàu chở lương thực đầu tiên rời Ukraine tìm bến cảng mới. Ngày 8-8, Đại sứ quán Ukraine ở Lebanon cho biết tàu Razoni, con tàu chở lương thực đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ phải tìm bến cảng khác để xuống hàng do người mua ở Lebanon từ chối nhận hàng.

Đại sứ quán Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook: "Theo thông tin từ tàu Razoni, người mua ở Lebanon đã từ chối nhận hàng do chậm trễ theo điều khoản giao hàng. Con tàu đang tìm một bên mua hàng khác để giải phóng số ngũ cốc mang theo, hoặc ở Lebanon, hoặc ở Libya hoặc bất kỳ quốc gia, hải cảng nào khác".

Tàu Razoni rời Odesa tuần trước, mang theo 26.527 tấn bắp. Theo dữ liệu của hãng theo dõi tàu Refinitiv, con tàu dự kiến đến Lebanon hôm 7-8 nhưng thay đổi điểm đến thành cảng Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ và hiện đang neo ngoài khơi bờ biển phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin thế giới 9-8: Lửa đe dọa bồn dầu thứ 4 ở Cuba; Không có chuyện Triều Tiên giúp Nga ở Ukraine - Ảnh 3.

Thủ tướng Nhật Kishida Fumio đặt vòng hoa tại lễ kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới tại công viên Tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 6-8 - Ảnh: KYODO

* Trung Quốc nói Nhật Bản đạo đức giả về vấn đề hạt nhân. Ngày 8-8, ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin) - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - nói tại một cuộc họp báo rằng Nhật Bản "đạo đức giả về vấn đề vũ khí hạt nhân", Hãng tin Kyodo đưa tin.

"Là đất nước duy nhất hứng đòn tấn công hạt nhân, Nhật Bản từ lâu đã tự coi mình là học trò kiểu mẫu trong lĩnh vực giải trừ hạt nhân quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời ủng hộ tạo lập một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhưng trên thực tế, Nhật Bản luôn sử dụng chiếc ô hạt nhân của Mỹ".

Theo ông, một số chính trị gia Nhật Bản còn kêu gọi cùng sử dụng vũ khí hạt nhân với Mỹ.

Ông Bân kêu gọi Nhật Bản đóng góp vào sự nghiệp đạt tới thế giới không có vũ khí hạt nhân thông qua hành động thiết thực.

* Có cơ hội nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngày 8-8, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã soạn văn bản cuối để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran từng ký kết năm 2015 sau 4 ngày đàm phán gián tiếp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Vienna, thủ đô của Áo.

Ông Josep Borrell - đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU - khẳng định: "Những gì có thể thảo luận đã được thảo luận, bây giờ là việc đưa vào văn bản cuối cùng. Tuy nhiên, bên cạnh các vấn đề kỹ thuật và câu chữ là quyết định chính trị mà các nước cần đưa ra".

Ông Borrell cho biết nếu các nước ủng hộ, họ có thể ký thỏa thuận. Thỏa thuận đã được thương lượng trong 15 tháng. Các bên có thể sẽ sớm công bố quyết định của mình.

Ngừng bắn rồi

2022-08-08T073642Z_2124199876_RC26SV9448TR_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA

Gia đình người Palestine sửa chữa ngôi nhà bị hư hại sau khi quân đội Israel và tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8-8. 56 giờ leo thang bạo lực giữa hai bên khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, gồm nhiều dân thường - Ảnh: REUTERS


*************

Sức mạnh xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ điều đến 'sát nách' Nga


Quân đội Mỹ gần đây đã triển khai hàng chục xe tăng M1A2 SEPv3 tới Ba Lan để “giúp đỡ các quốc gia đồng minh và đối tác ở châu Âu”.

“Sự xuất hiện của những chiếc xe tăng M1A2 SEPv3 ở Ba Lan sẽ giúp Nhóm tác chiến thuộc Lữ đoàn số 3 Mỹ cùng quân đội các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ‘tạo ra’ những lực lượng sẵn sàng tác chiến”, trang Defence Blog dẫn thông cáo từ Lục quân Mỹ nêu rõ. 

Lô xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ điều tới Ba Lan. Ảnh: Defence Blog

M1A2 SEPv3 là xe tăng chủ lực được Mỹ đưa vào biên chế trong quân đội từ tháng 12/2015. Loại khí tài này được phát triển từ biến thể xe tăng M1A2 SEP (SEP- Chương trình nâng cấp hệ thống), với những cải tiến hiện đại về hệ thống điều khiển hỏa lực, giáp phản ứng nổ, động cơ, thiết bị vô tuyến liên lạc và hệ thống nạp đạn tự động. 

Xe tăng M1A2 SEPv3. Ảnh: Army Recognition 

M1A2 SEPv3 dài 9,77m (tính cả nòng pháo), rộng 3,7m, cao 2,4m và nặng khoảng 63 tấn. Kíp chiến đấu có 4 người, gồm trưởng xe, lái xe, xạ thủ và binh sĩ phụ trách nạp đạn. M1A2 SEPv3 được trang bị động cơ tua-bin khí Honeywell AGT1500 có công suất 1.500 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 68 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 425km.  

Vũ khí chính của M1A2 SEPv3 là pháo nòng trơn M256 cỡ 120mm, có thể bắn đạn động năng tiên tiến M829A4 và đạn đa nhiệm (AMP). Ngoài ra, xe cũng được lắp súng máy đồng trục dùng cỡ đạn 7,62 x 51mm NATO và một súng máy cỡ nòng 12,7mm trên tháp pháo để chống lại bộ binh đối phương.

Loại đạn động năng tiên tiến M829A4. Ảnh: dote.osd.mil

Theo trang Army Technology, M1A2 SEPv3 được trang bị Hệ thống hồng ngoại quan sát phía trước cải tiến (IFLIR) có khả năng xác định mục tiêu tốt hơn các hệ thống đời cũ. 

Nhằm chống lại sức công phá từ các loại mìn hoặc thiết bị nổ tự chế (IED) kích hoạt từ xa và bảo vệ an toàn cho kíp lái xe tăng, các nhà khoa học quân sự Mỹ đã cho lắp hệ thống tác chiến điện tử CREW Duke V3 cùng các tấm giáp phản ứng nổ (ERA) ngoài thân xe. Đồng thời, mỗi mặt tháp pháo của M1A2 SEPv3 được lắp 6 ống phóng lựu đạn khói M250 để giảm thiểu nguy cơ xe tăng này bị binh sĩ đối phương dùng các loại tên lửa điều khiển laser bán tự động (SACLOS) tấn công.

Hệ thống tác chiến điện tử điều khiển từ xa CREW Duke V3. Ảnh: Wikipedia

************

Ukraine cảnh báo tình trạng tại nhà máy điện hạt nhân


Các chuyên gia Ukraine cảnh báo việc pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có thể gây hậu quả thảm khốc, trong khi Tổng thống Ukraine gọi điện "cầu cứu" cựu Tổng thống Mỹ.

Theo CNN, Đại sứ Ukraine tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đưa ra cảnh báo về vụ nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà cả Ukraine lẫn Nga đang đổ lỗi cho nhau.

Đại sứ Yevhenii Tsymbaliuk cho biết: “Điều gì sẽ xảy ra nếu (pháo kích) diễn ra trong bán kính 40-50km thuộc nhà máy. Chưa thể so sánh với thảm hoạ hạt nhân Chernobyl hay Fukushima nhưng đây thực sự là tình huống khẩn cấp".

"Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các kênh ngoại giao có thể để đưa các thành viên IAEA và Liên Hợp Quốc tiếp cận nơi xảy ra vụ việc”, Đại sứ Tsymbaliuk nói thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo lãnh đạo công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine Petro Kotin, cuộc tấn công hôm 7/8 xảy ra gần khu vực chứa nhiên liệu đã được xử lý. "Tên lửa đã được bắn vào khu vực cách xa kho chứa từ 10-20m, nhưng sẽ ra sao nếu chúng bắn trúng các thùng nhiên liệu đã qua xử lý? Đó sẽ trở thành một tai nạn phóng xạ”.

Giải thích về tình trạng hiện tại của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Kotin cho hay đường dây nối giữa 3 khu vực nhà máy hạt nhân, nhà máy thuỷ điện và hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị cắt đứt trong cuộc pháo kích vừa qua.

“Hiện tại, chỉ còn một đường dây liên lạc duy nhất nối giữa nhà máy Zaporizhzhia với hệ thống năng lượng Ukraine. Nếu sợi dây này cũng bị ngắt kết nối, nhà máy sẽ chuyển sang chế độ mất điện hoàn toàn. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho việc giữ nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân ở tình trạng an toàn".

Lính Nga đứng canh gác trước nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã bày tỏ lo ngại về vụ pháo kích, cũng như nguy cơ xảy ra một thảm họa hạt nhân nữa. "Điều này có thể đe dọa sức khỏe cộng đồng và môi trường ở Ukraine và khu vực khác nữa".

Tổng thống Ukraine gọi điện "cầu cứu" cựu Tổng thống Mỹ

CNN dẫn thông tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một cuộc gọi video với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ông Zelensky cảm ơn ông Clinton đã ủng hộ Ukraine ngay từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu.

Tổng thống Ukraine đã kêu gọi ông Bill Clinton sử dụng quyền hạn cá nhân để thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới về vụ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. "Đây là điều cực kì quan trọng với chúng tôi. Ngay cả khi cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine thì những giá trị cơ bản như một xã hội tự do và dân chủ sẽ không bị mất đi", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky kêu gọi phương Tây cấm người Nga nhập cảnh

Theo CNN, trả lời phỏng vấn của báo Washington Post, ông Zelensky cho rằng các nước phương Tây nên cấm công dân Nga nhập cảnh. "Đây là cách duy nhất để gây ảnh hưởng đến ông Putin”, Tổng thống Ukraine tuyên bố.


************

Singapore cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm Mỹ-Trung: ‘Bão tố đang tích tụ’

Reuters

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 8/8 cảnh báo về phạm vi tính toán sai lầm đối với căng thẳng ở Eo biển Đài Loan, mà ông cho rằng khó có thể sớm giảm bớt trong bối cảnh nghi ngờ sâu sắc và giao tiếp hạn chế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Trong bài diễn văn truyền hình trước ngày quốc khánh 9/8, ông Lý nói Singapore sẽ phải hứng chịu sự đối đầu gay gắt và căng thẳng trong khu vực, điều này sẽ chuẩn bị cho một tương lai kém hòa bình và ổn định hơn bây giờ.

“Xung quanh chúng ta, một cơn bão đang tích tụ. Quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi, với những vấn đề khó giải quyết, những nghi ngờ sâu sắc và sự giao tiếp hạn chế”, ông Lý nói.

“Điều này khó có thể sớm được cải thiện. Hơn nữa, những tính toán sai lầm hoặc rủi ro có thể dễ dàng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều.”

Ông Lý cho biết ngày càng cận kề những thách thức kinh tế hơn và triển vọng của Singapore đã “mờ đi đáng kể”, đồng thời ông nói thêm rằng chính phủ sẽ triển khai nhiều biện pháp hơn trong những tháng tới để giúp người dân đối phó với tình trạng giá cả tăng cao.

Những tháng gần đây, lạm phát của Singapore đã đạt mức cao nhất sau hơn một thập niên và ngân hàng trung ương đã thắt chặt chính sách tiền tệ vào ngày 14 tháng 7 trong một động thái trái chu kỳ để đối phó với áp lực giá cả.

Singapore trước đó đã loan báo gói hỗ trợ chủ yếu cho các nhóm thu nhập thấp để giúp giảm thiểu chi phí sinh hoạt tăng do lạm phát và giá năng lượng tăng.

Ông Lý nói: “Thế giới không có khả năng sớm quay trở lại mức lạm phát và lãi suất thấp mà chúng ta đã được hưởng trong những thập niên gần đây”, đồng thời cho biết thêm đất nước 5,5 triệu dân phải lên kế hoạch trước và chuyển đổi ngành công nghiệp, nâng cấp kỹ năng và nâng cao năng suất.


*************

Mỹ viện trợ Ukraine thêm 4,5 tỷ đô giúp giải quyết các nhu cầu ngân sách

Reuters

Mỹ sẽ cung cấp thêm 4,5 tỷ đô la cho chính phủ Ukraine, nâng tổng hỗ trợ ngân sách của Mỹ dành cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược hồi tháng 2 của Nga lên thành 8,5 tỷ đô la, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ loan báo hôm 8/8.

Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID cho hay khoản tài trợ, được phối hợp với Bộ Ngân khố Mỹ thông qua Ngân hàng Thế giới, sẽ chuyển đến chính phủ Ukraine theo từng đợt, bắt đầu với khoản giải ngân 3 tỷ đô vào tháng 8.

Khoản tài trợ này theo sau các lần chuyển tiền trước đó gồm 1,7 tỷ đô la vào tháng 7 và 1,3 tỷ đô la vào tháng 6, USAID cho biết. Washington cũng đã cung cấp hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự và lên kế hoạch cho một gói vũ khí mới trị giá 1 tỷ đô la sắp tới.

Các nguồn quỹ Hoa Kỳ cung cấp này nhằm giúp chính phủ Ukraine duy trì các chức năng thiết yếu, bao gồm hỗ trợ xã hội và tài chính cho dân số nghèo ngày càng tăng, trẻ em khuyết tật và hàng triệu người bị thất tán trong nước khi chiến tranh kéo dài.

Các quan chức Ukraine ước tính nước này phải đối mặt với khoản thâm hụt tài chính 5 tỷ đô la mỗi tháng - tương đương 2,5% tổng sản phẩm quốc nội trước chiến tranh - do chi phí chiến tranh và nguồn thu từ thuế sụt giảm. Các nhà kinh tế nói rằng điều đó sẽ làm tăng thâm hụt hàng năm của Ukraine lên 25% GDP, so với 3,5% trước khi xung đột xảy ra.

Ngân hàng Thế giới ước tính 55% dân số Ukraine sẽ sống trong cảnh nghèo đói từ đây tới cuối năm 2023 so với 2,5% trước khi có chiến tranh, vì hậu quả cuộc chiến và vì số lượng lớn bị thất tán.

USAID nói hỗ trợ ngân sách của Hoa Kỳ đã cho phép chính phủ Ukraine giữ khí đốt và điện cung cấp cho các bệnh viện, trường học và cơ sở hạ tầng quan trọng khác và những nguồn cung cấp nhân đạo cần thiết khẩn cấp cho người dân.

Các quỹ này cũng chi trả cho nhân viên y tế, giáo viên và các công chức khác.

USAID cho biết các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ đã được Ngân hàng Thế giới áp dụng, cùng với các cơ quan giám sát bên thứ ba, do USAID tài trợ, hoạt động trong chính phủ Ukraine để đảm bảo các khoản tiền được chuyển đến nơi họ muốn.

USAID nói trong một tuyên bố: “Hoa Kỳ vẫn hết lòng hỗ trợ Ukraine và người dân của họ sau cuộc chiến vô cớ và phi lý của Nga”.

Việc tài trợ mới cho Ukraine diễn ra khi cuộc chiến mà Nga gọi là “một chiến dịch quân sự đặc biệt” kéo dài sang tháng thứ sáu, với hàng triệu người Ukraine phải di tản và các nhà chức trách cảnh báo về khả năng thiếu khí đốt vào mùa đông.

USAID là một cơ quan liên bang độc lập nhận hướng dẫn chính sách đối ngoại tổng thể từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ
*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 09 -8-2022

xxx

ChayKhoDaucuba

**************

Ukraine tuyên bố chỉ đàm phán nếu Nga tổn thất nặng


Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Podolyak nói rằng chỉ tiến hành các cuộc đàm phán với Nga nếu nước này chịu tổn thất chiến thuật đáng kể.

"Thật không may, lúc này không thể đàm phán với Nga. Nga sẽ khước từ hoặc cố đánh lừa các bên tham gia đàm phán", Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, trả lời tờ Le Figaro hôm 8/8, đề cập về tiến trình đàm phán với Nga.

Ông Podolyak cáo buộc Nga "cố hiện thực hóa tham vọng bành trướng và muốn đạt được hiện trạng mà Ukraine không thể chấp nhận". "Vì vậy, chúng ta phải hiểu rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ chỉ có thể thực hiện nếu Nga chịu tổn thất chiến thuật nặng nề", cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Theo nhận định của ông Podolyak, Nga không còn khả năng giành thêm lãnh thổ Ukraine và đó là lý do khiến lực lượng này phát động nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Nga chưa phản hồi về bình luận của ông Podolyak, song Moskva nhiều lần khẳng định không nhắm vào mục tiêu dân sự, chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang tháng thứ sáu. Tiến trình đàm phán giữa hai nước cũng đình trệ từ cuối tháng 3 và cả Moskva - Kiev đều đổ lỗi cho đối phương là nguy cơ khiến đàm phán không thể tiến hành.

Cố vấn Podolyak cho biết Ukraine và Nga không còn giữ liên lạc về mặt quân sự hay chính trị. Tuy nhiên, hai nước vẫn tiếp xúc để thảo luận về các vấn đề như trao đổi tù nhân, thi thể binh sĩ thiệt mạng, mở hành lang nhân đạo và xuất khẩu ngũ cốc.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 8/8 nói nếu có cơ hội, nên giải quyết các vấn đề một cách hòa bình trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông nói thêm "khi không còn cách nào khác, bạn buộc phải đáp trả bằng vũ lực" và cáo buộc Ukraine "không cho Nga lựa chọn nào khác". Điện Kremlin cùng ngày cũng tuyên bố chưa thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky, dù Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn làm trung gian đàm phán.


**************

rfi.fr

Mỹ viện trợ quân sự thêm 1 tỷ đô la cho Ukraina


Chính quyền Mỹ ngày hôm qua, 07/08/2022 loan báo quyết định viện trợ quân sự thêm 1 tỷ đô la cho Ukraina. Theo Lầu Năm Góc, đây là gói viện trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự lớn nhất xuất ra từ ​​kho vũ khí của Mỹ kể từ đầu cuộc chiến tranh do Nga khởi động đến nay.

Theo bộ Quốc Phòng Mỹ, lô vũ khí và thiết bị lần này bao gồm các loại đạn dược cho các hệ thống pháo phản lực HIMARS, đại bác 155 ly, súng cối 120 ly… cùng với 1.000 tên lửa chống tăng Javelin, 20 khẩu súng cối 120 ly, hàng trăm súng chống tăng AT-4, 50 xe bọc thép cứu thương M-113 và các loại trang bị khác.

Đợt viện trợ mới này đã nâng tổng số viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraina lên đến gần 10 tỷ đô la (9,8 tỷ) kể từ khi tổng thống Biden nhậm chức năm ngoái, trong đó có hơn 9 tỷ được quyết định kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào cuối tháng Hai.

Theo ông Colin Kahl, thứ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ phụ trách chính sách, khoản viện trợ quan trọng này cần thiết để giúp Ukraina đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở phía đông và cũng để xử lý tình hình ở phía nam và các nơi khác.

Ngân Hàng Thế Giới tháo khoán 4,5 tỷ đô la cho Ukraina

Ngoài viện trợ quân sự, Hoa Kỳ cũng quan tâm giúp đỡ Ukraina về mặt kinh tế, xã hội. Ngân Hàng Thế Giới vào hôm qua đã công bố viện trợ bổ sung 4,5 tỷ đô la cho Ukraina, với nguồn vốn do Hoa Kỳ cung cấp. Mục tiêu khoản viện trợ to lớn này là giúp Kiev đáp ứng những “nhu cầu cấp bách do chiến tranh gây ra”.

Khoản viện trợ bổ sung sẽ đặc biệt tạo điều kiện cho các cấp chính quyền trung ương và địa phương Ukraina trang trải các chi phí xã hội, lương hưu hoặc y tế, theo quy định của Ngân Hàng Thế Giới.


************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina : Kiev đòi lập vùng phi quân sự quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia

Thùy Dương

Trong bối cảnh Matxcơva và Kiev vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia ở miền nam Ukraina, nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu và hiện đang bị quân Nga chiếm giữ, Kiev hôm 08/08/2022 kêu gọi thiết lập vùng phi quân sự quanh nhà máy Zaporijjia và cho rằng cần có sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại khu vực này. 

Phát biểu trên truyền hình hôm 08/08, ông Petro Kotine, lãnh đạo tập đoàn năng lượng Nhà nước Ukraina Ernergoatom, kêu gọi « cộng đồng quốc tế và mọi đối tác » của Ukraina « làm mọi điều cần thiết » để « quân xâm lược rút khỏi khu vực có nhà máy điện hạt nhân » và để « lập một khu vực phi quân sự hóa ». Quan chức Ukraina nhận định, một khi lực lượng mũ nồi xanh kiểm soát khu vực này thì sự hiện diện của họ sẽ cho phép giải quyết mối lo cơ sở hạt nhân bị tấn công. 

Trong khi đó, theo AFP, cũng trong ngày hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói đến nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân Zaporijjia như vụ nổ Tchernobyl hồi năm 1986. Mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn nhiều bởi Tchernobyl chỉ bị nổ 1 lò hạt nhân, còn nhà máy Zaporijjia thì có tới 6 lò hạt nhân. 

Về phía Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng, Karine Jean Pierre, hôm qua kêu gọi « Nga ngưng mọi chiến dịch quân sự trong và xung quanh các nhà máy điện hạt nhân của Ukraina và trao trả lại quyền kiểm soát » những nơi này cho Ukraina. 


*************

rfi.fr

Đài Loan tổ chức tập trận, tố cáo Trung Quốc chuẩn bị xâm chiếm đảo

Chính quyền Đài Bắc hôm nay, 09/08/2022, tố cáo Bắc Kinh tập trận để chuẩn bị xâm chiếm đảo. Cùng ngày, quân đội Đài Loan cũng tiến hành một cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật bảo vệ đảo trong trường hợp bị quân đội Trung Quốc tấn công. 

Phóng viên của AFP tại chỗ ghi nhận cuộc tập trận của Đài Loan diễn ra tại huyện Bình Đông, phía nam đảo Đài Loan, và chỉ kéo dài chưa đầy một giờ. Ông Lâu Vĩ Kiệt (Lou Woei Jye) phát ngôn viên Quân đoàn số 8 của Đài Loan, cho biết vài trăm binh sĩ đã được triển khai cùng với khoảng bốn chục khẩu pháo. Một cuộc tập trận khác dự kiến được tổ chức vào thứ Năm 11/8. 

Hôm qua, ông Lâu Vĩ Kiệt khẳng định cuộc tập trận của Đài Loan đã được lên kế hoạch từ lâu và không nhằm đáp trả các cuộc tập trận của Trung Quốc hiện nay. Quân đội Đài Loan cũng thường xuyên tiến hành nhiều bài tập quân sự mô phỏng bảo vệ đảo đối phó với một cuộc tấn công từ Trung Quốc. 

Trong buổi họp báo sau cuộc tập trận, ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu) đã tố cáo Bắc Kinh « sử dụng cuộc tập trận và các bài luyện tập quân sự để chuẩn bị xâm chiếm Đài Loan ». Ông còn cho rằng « ý đồ thật sự của Trung Quốc là làm biến đổi nguyên trạng tại eo biển Đài Loan và toàn khu vực. » 

Lãnh đạo ngoại giao Đài Loan còn tố cáo « Trung Quốc cho cuộc tập trận và bắn tên lửa với quy mô lớn, cùng lúc tiến hành các cuộc tấn công tin tặc, chiến dịch tin giả và o ép kinh tế nhằm làm lung lay tinh thần người dân Đài Loan ».  

Hôm qua, Trung Quốc thông báo kéo dài cuộc tập trận không – hải quân xung quanh đảo Đài Loan. Và quân đội Trung Quốc xác nhận chiến dịch quân sự vẫn sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. 

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi họp báo hôm qua cho rằng nguy cơ leo thang quân sự từ Bắc Kinh là thấp và do vậy, ông « không cảm thấy lo lắng » nhưng bày tỏ « quan ngại » trước các hoạt động quân sự dồn dập của Trung Quốc.


***********

Mỹ ước tính 80.000 lính Nga thương vong ở Ukraine


Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính tới 80.000 lính Nga thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu từ cuối tháng 2.

"Lực lượng Nga có thể hứng 70.000-80.000 thương vong trong chưa đầy 6 tháng", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl nói ngày 8/8, song không nêu rõ chi tiết.

Ông Kahl cũng cho biết lực lượng Nga mất "3.000 hoặc 4.000 xe tăng và thiết giáp", đánh giá đây là "tổn thất tương đối đáng kể khi Nga chưa đạt mục tiêu nào khi bắt đầu chiến dịch". Ông Kahl cũng thừa nhận Ukraine hứng tổn thất đáng kể về nhân lực trên chiến trường, song không cung cấp số liệu.

"Cả hai bên đều đang hứng chịu thương vong. Đây là xung đột quy ước khốc liệt nhất ở châu Âu sau Thế chiến II. Tuy nhiên, Ukraine có rất nhiều lợi thế, trong đó không thể không kể đến ý chí chiến đấu của họ", ông Kahl nói.

Quân nhân Nga đứng gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine ngày 1/5. Ảnh: RIA Novosti.

Quân nhân Nga đứng gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine ngày 1/5. Ảnh: RIA Novosti.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Nga có thể sắp hết tên lửa dẫn đường chính xác, trong đó có tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, sau khi phóng một lượng lớn vào các mục tiêu Ukraine. Ông đánh giá lực lượng Nga đang sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác và tầm xa chậm lại và đây là dấu hiệu cho thấy nguồn cung của họ giảm xuống gần mức cần dự trữ cho các trường hợp khác.

Nga chưa bình luận về thông tin của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Bộ Quốc phòng Anh ngày 6/8 đánh giá chiến sự tại Ukraine bước sang giai đoạn mới khi phần lớn giao tranh chuyển từ miền đông sang mặt trận dài gần 350 km từ Zaporizhzhia đến Kherson ở miền nam. Cơ quan này nhận định Nga gần như chắc chắn tập trung lực lượng ở miền nam Ukraine để đối phó đợt phản công của đối phương hoặc mở đợt tiến công mới.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.


************

Thổ Nhĩ Kỳ 'xây nhà máy UAV vũ trang ở Ukraine'

Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà thầu quốc phòng Baykar đang xây dựng một nhà máy sản xuất UAV vũ trang trên lãnh thổ Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn được RBC UKraine công bố ngày 8/8, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar cho biết tập đoàn Baykar đã thành lập một công ty ở nước này và đang trong quá trình xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) vũ trang Bayraktar TB2.

"Chính phủ Ukraine đã thông qua thỏa thuận song phương về việc xây dựng nhà máy và gửi đến quốc hội để phê chuẩn", ông Bodnar nói.

Theo đại sứ, Baykar đã mua một lô đất ở Ukraine để phát triển dự án nhằm sản xuất UAV chiến đấu ở Ukraine. Đây là quyết định không chỉ mang tính chính trị, mà còn "mang tính thực dụng do một số linh kiện quan trọng trong UAV được sản xuất tại Ukraine".

"Đó có thể là động cơ, phụ tùng thay thế, bánh xe..., những công nghệ cao của Kiev có thể được áp dụng trên các máy UAV dự kiến sản xuất", ông nói, khẳng định hợp tác quốc phòng là một động lực của mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Ukraine.

7 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar trên đường băng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/7. Ảnh: AFP.

7 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar trên đường băng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/7. Ảnh: AFP.

Kiev đã tiếp nhận từ công ty Baykar 50 UAV chiến đấu kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov. Trong đó, UAV Bayraktar TB2 đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng của Ukraine trong những tháng đầu chiến sự.

Mẫu UAV này có sải cánh 12 m, mang được 55 kg vũ khí và có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300 km so với đài điều khiển.

Bayraktar TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22 kg, được coi là mối đe dọa hàng đầu với xe tăng, thiết giáp trên chiến trường.

Đức Trung (Theo Newsweek)


*************

Tin thế giới 9-8: Lửa đe dọa bồn dầu thứ 4 ở Cuba; Không có chuyện Triều Tiên giúp Nga ở Ukraine


Tin thế giới 9-8: Lửa đe dọa bồn dầu thứ 4 ở Cuba; Không có chuyện Triều Tiên giúp Nga ở Ukraine - Ảnh 1.

Hỏa hoạn tại kho dầu ở cảng Matanzas, Cuba, ngày 8-8 - Ảnh: REUTERS

* Vụ hỏa hoạn kho dầu tại khu công nghiệp Matanzas tiếp tục trở lại. Ngày 8-8, tỉnh trưởng tỉnh Matanzas của Cuba cho biết bồn chứa dầu thứ 3 đã vỡ sau khi bốc cháy dữ dội trong vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu của nước này. Bồn dầu thứ 4 hiện có nguy cơ phát hỏa rất cao nhưng nhưng vẫn chưa bắt lửa.

Cuba đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc khống chế vụ cháy vào cuối tuần sau khi kêu gọi sự giúp đỡ từ Mexico và Venezuela, nhưng vào cuối ngày 7-8, ngọn lửa lan rộng từ bồn dầu thứ 2 bị vỡ sang bồn dầu thứ 3 và cháy lớn trở lại.

Đám cháy bắt đầu tại kho chứa dầu của Cuba ở cảng Matanzas vào tối 5-8 do bị sét đánh trúng. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, 24 trong số 125 nạn nhân của vụ cháy vẫn đang nằm viện, 5 người ở tình trạng nguy kịch. Còn 16 người mất tích, 1 người chết.

Ngày 8-8, Liên minh Điện lực Cuba (UNE) thông báo nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước này đã ngừng hoạt động vào hồi 13h cùng ngày (giờ địa phương) do hậu quả của vụ cháy kho dầu khiến không còn nhiên liệu hoạt động.

* Mỹ sẽ gửi thêm một khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 5,5 tỉ USD cho Ukraine. Theo đó, có 4,5 tỉ USD để hỗ trợ ngân sách và 1 tỉ USD hỗ trợ quân sự, để giúp nước này giải quyết các khó khăn do chiến dịch đặc biệt của Nga gây ra.

Theo Hãng tin Reuters, khoản tiền 4,5 tỉ USD sẽ giúp chi trả các khoản cần thiết khẩn cấp của chính phủ như tiền lương hưu, tiền hỗ trợ hội, tiền chăm sóc y tế...

Tổng cộng, Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine 8,5 tỉ USD kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ngày 24-2.

Tin thế giới 9-8: Lửa đe dọa bồn dầu thứ 4 ở Cuba; Không có chuyện Triều Tiên giúp Nga ở Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đã đi làm bình thường trở lại sau khi âm tính với COVID-19 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mỹ Joe Biden nói về cuộc tập trận mới của Trung Quốc. Vị lãnh đạo Nhà Trắng lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi Trung Quốc tuyên bố tiếp tục các cuộc tập trận quân sự mới quanh Đài Loan ngày 8-8. Trước đó Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận lớn từ ngày 4 đến 7-8 để phản đối chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi.

Ông Biden nói với các phóng viên ở Delaware: "Tôi lo ngại về mức độ hoạt động của họ hiện nay, nhưng không nghĩ họ sẽ làm điều gì hơn nữa". Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre sau đó cũng lên án các cuộc tập trận của Trung Quốc.

Trung Quốc chưa lên tiếng phản hồi về phát biểu của ông Biden.

* Mỹ tìm cách tịch thu thêm máy bay của tài phiệt Nga. Theo Hãng tin Reuters, ngày 8-8, thẩm phán đã ủy quyền cho các công tố viên ở Manhattan, Mỹ thu giữ một chiếc máy bay Airbus trị giá 90 triệu USD thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Andrei Skoch.

Ông Skoch là một thành viên của Hạ viện Nga. Ông bị Bộ Tài chính Mỹ xử phạt vào năm 2018 vì cáo buộc có quan hệ với các nhóm tội phạm có tổ chức của Nga. Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành thêm các biện pháp trừng phạt đối với ông Skoch sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine ngày 24-2.

* Thông tin "Bình Nhưỡng sẵn sàng cử 100.000 quân sang giúp Nga đánh Ukraine" nhiều khả năng là tin vịt. Tin được một số tờ báo ở Anh, Mỹ đăng tải nhưng đều trích phát biểu của một nhà báo Nga, Igor Korotchenko trên talkshow truyền hình, chứ không hề có xác nhận chính thức nào từ Bình Nhưỡng.

Cho đến nay, Triều Tiên chỉ công khai ủng hộ lập trường của Nga và công nhận hai cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass, lãnh thổ của Ukraine nhưng bị phe ly khai thân Nga chiếm kiểm soát.

* Tàu chở lương thực đầu tiên rời Ukraine tìm bến cảng mới. Ngày 8-8, Đại sứ quán Ukraine ở Lebanon cho biết tàu Razoni, con tàu chở lương thực đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ phải tìm bến cảng khác để xuống hàng do người mua ở Lebanon từ chối nhận hàng.

Đại sứ quán Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook: "Theo thông tin từ tàu Razoni, người mua ở Lebanon đã từ chối nhận hàng do chậm trễ theo điều khoản giao hàng. Con tàu đang tìm một bên mua hàng khác để giải phóng số ngũ cốc mang theo, hoặc ở Lebanon, hoặc ở Libya hoặc bất kỳ quốc gia, hải cảng nào khác".

Tàu Razoni rời Odesa tuần trước, mang theo 26.527 tấn bắp. Theo dữ liệu của hãng theo dõi tàu Refinitiv, con tàu dự kiến đến Lebanon hôm 7-8 nhưng thay đổi điểm đến thành cảng Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ và hiện đang neo ngoài khơi bờ biển phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin thế giới 9-8: Lửa đe dọa bồn dầu thứ 4 ở Cuba; Không có chuyện Triều Tiên giúp Nga ở Ukraine - Ảnh 3.

Thủ tướng Nhật Kishida Fumio đặt vòng hoa tại lễ kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới tại công viên Tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 6-8 - Ảnh: KYODO

* Trung Quốc nói Nhật Bản đạo đức giả về vấn đề hạt nhân. Ngày 8-8, ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin) - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - nói tại một cuộc họp báo rằng Nhật Bản "đạo đức giả về vấn đề vũ khí hạt nhân", Hãng tin Kyodo đưa tin.

"Là đất nước duy nhất hứng đòn tấn công hạt nhân, Nhật Bản từ lâu đã tự coi mình là học trò kiểu mẫu trong lĩnh vực giải trừ hạt nhân quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời ủng hộ tạo lập một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhưng trên thực tế, Nhật Bản luôn sử dụng chiếc ô hạt nhân của Mỹ".

Theo ông, một số chính trị gia Nhật Bản còn kêu gọi cùng sử dụng vũ khí hạt nhân với Mỹ.

Ông Bân kêu gọi Nhật Bản đóng góp vào sự nghiệp đạt tới thế giới không có vũ khí hạt nhân thông qua hành động thiết thực.

* Có cơ hội nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngày 8-8, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã soạn văn bản cuối để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran từng ký kết năm 2015 sau 4 ngày đàm phán gián tiếp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Vienna, thủ đô của Áo.

Ông Josep Borrell - đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU - khẳng định: "Những gì có thể thảo luận đã được thảo luận, bây giờ là việc đưa vào văn bản cuối cùng. Tuy nhiên, bên cạnh các vấn đề kỹ thuật và câu chữ là quyết định chính trị mà các nước cần đưa ra".

Ông Borrell cho biết nếu các nước ủng hộ, họ có thể ký thỏa thuận. Thỏa thuận đã được thương lượng trong 15 tháng. Các bên có thể sẽ sớm công bố quyết định của mình.

Ngừng bắn rồi

2022-08-08T073642Z_2124199876_RC26SV9448TR_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA

Gia đình người Palestine sửa chữa ngôi nhà bị hư hại sau khi quân đội Israel và tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8-8. 56 giờ leo thang bạo lực giữa hai bên khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, gồm nhiều dân thường - Ảnh: REUTERS


*************

Sức mạnh xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ điều đến 'sát nách' Nga


Quân đội Mỹ gần đây đã triển khai hàng chục xe tăng M1A2 SEPv3 tới Ba Lan để “giúp đỡ các quốc gia đồng minh và đối tác ở châu Âu”.

“Sự xuất hiện của những chiếc xe tăng M1A2 SEPv3 ở Ba Lan sẽ giúp Nhóm tác chiến thuộc Lữ đoàn số 3 Mỹ cùng quân đội các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ‘tạo ra’ những lực lượng sẵn sàng tác chiến”, trang Defence Blog dẫn thông cáo từ Lục quân Mỹ nêu rõ. 

Lô xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ điều tới Ba Lan. Ảnh: Defence Blog

M1A2 SEPv3 là xe tăng chủ lực được Mỹ đưa vào biên chế trong quân đội từ tháng 12/2015. Loại khí tài này được phát triển từ biến thể xe tăng M1A2 SEP (SEP- Chương trình nâng cấp hệ thống), với những cải tiến hiện đại về hệ thống điều khiển hỏa lực, giáp phản ứng nổ, động cơ, thiết bị vô tuyến liên lạc và hệ thống nạp đạn tự động. 

Xe tăng M1A2 SEPv3. Ảnh: Army Recognition 

M1A2 SEPv3 dài 9,77m (tính cả nòng pháo), rộng 3,7m, cao 2,4m và nặng khoảng 63 tấn. Kíp chiến đấu có 4 người, gồm trưởng xe, lái xe, xạ thủ và binh sĩ phụ trách nạp đạn. M1A2 SEPv3 được trang bị động cơ tua-bin khí Honeywell AGT1500 có công suất 1.500 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 68 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 425km.  

Vũ khí chính của M1A2 SEPv3 là pháo nòng trơn M256 cỡ 120mm, có thể bắn đạn động năng tiên tiến M829A4 và đạn đa nhiệm (AMP). Ngoài ra, xe cũng được lắp súng máy đồng trục dùng cỡ đạn 7,62 x 51mm NATO và một súng máy cỡ nòng 12,7mm trên tháp pháo để chống lại bộ binh đối phương.

Loại đạn động năng tiên tiến M829A4. Ảnh: dote.osd.mil

Theo trang Army Technology, M1A2 SEPv3 được trang bị Hệ thống hồng ngoại quan sát phía trước cải tiến (IFLIR) có khả năng xác định mục tiêu tốt hơn các hệ thống đời cũ. 

Nhằm chống lại sức công phá từ các loại mìn hoặc thiết bị nổ tự chế (IED) kích hoạt từ xa và bảo vệ an toàn cho kíp lái xe tăng, các nhà khoa học quân sự Mỹ đã cho lắp hệ thống tác chiến điện tử CREW Duke V3 cùng các tấm giáp phản ứng nổ (ERA) ngoài thân xe. Đồng thời, mỗi mặt tháp pháo của M1A2 SEPv3 được lắp 6 ống phóng lựu đạn khói M250 để giảm thiểu nguy cơ xe tăng này bị binh sĩ đối phương dùng các loại tên lửa điều khiển laser bán tự động (SACLOS) tấn công.

Hệ thống tác chiến điện tử điều khiển từ xa CREW Duke V3. Ảnh: Wikipedia

************

Ukraine cảnh báo tình trạng tại nhà máy điện hạt nhân


Các chuyên gia Ukraine cảnh báo việc pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có thể gây hậu quả thảm khốc, trong khi Tổng thống Ukraine gọi điện "cầu cứu" cựu Tổng thống Mỹ.

Theo CNN, Đại sứ Ukraine tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đưa ra cảnh báo về vụ nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà cả Ukraine lẫn Nga đang đổ lỗi cho nhau.

Đại sứ Yevhenii Tsymbaliuk cho biết: “Điều gì sẽ xảy ra nếu (pháo kích) diễn ra trong bán kính 40-50km thuộc nhà máy. Chưa thể so sánh với thảm hoạ hạt nhân Chernobyl hay Fukushima nhưng đây thực sự là tình huống khẩn cấp".

"Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các kênh ngoại giao có thể để đưa các thành viên IAEA và Liên Hợp Quốc tiếp cận nơi xảy ra vụ việc”, Đại sứ Tsymbaliuk nói thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo lãnh đạo công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine Petro Kotin, cuộc tấn công hôm 7/8 xảy ra gần khu vực chứa nhiên liệu đã được xử lý. "Tên lửa đã được bắn vào khu vực cách xa kho chứa từ 10-20m, nhưng sẽ ra sao nếu chúng bắn trúng các thùng nhiên liệu đã qua xử lý? Đó sẽ trở thành một tai nạn phóng xạ”.

Giải thích về tình trạng hiện tại của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Kotin cho hay đường dây nối giữa 3 khu vực nhà máy hạt nhân, nhà máy thuỷ điện và hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị cắt đứt trong cuộc pháo kích vừa qua.

“Hiện tại, chỉ còn một đường dây liên lạc duy nhất nối giữa nhà máy Zaporizhzhia với hệ thống năng lượng Ukraine. Nếu sợi dây này cũng bị ngắt kết nối, nhà máy sẽ chuyển sang chế độ mất điện hoàn toàn. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho việc giữ nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân ở tình trạng an toàn".

Lính Nga đứng canh gác trước nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã bày tỏ lo ngại về vụ pháo kích, cũng như nguy cơ xảy ra một thảm họa hạt nhân nữa. "Điều này có thể đe dọa sức khỏe cộng đồng và môi trường ở Ukraine và khu vực khác nữa".

Tổng thống Ukraine gọi điện "cầu cứu" cựu Tổng thống Mỹ

CNN dẫn thông tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một cuộc gọi video với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ông Zelensky cảm ơn ông Clinton đã ủng hộ Ukraine ngay từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu.

Tổng thống Ukraine đã kêu gọi ông Bill Clinton sử dụng quyền hạn cá nhân để thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới về vụ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. "Đây là điều cực kì quan trọng với chúng tôi. Ngay cả khi cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine thì những giá trị cơ bản như một xã hội tự do và dân chủ sẽ không bị mất đi", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky kêu gọi phương Tây cấm người Nga nhập cảnh

Theo CNN, trả lời phỏng vấn của báo Washington Post, ông Zelensky cho rằng các nước phương Tây nên cấm công dân Nga nhập cảnh. "Đây là cách duy nhất để gây ảnh hưởng đến ông Putin”, Tổng thống Ukraine tuyên bố.


************

Singapore cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm Mỹ-Trung: ‘Bão tố đang tích tụ’

Reuters

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 8/8 cảnh báo về phạm vi tính toán sai lầm đối với căng thẳng ở Eo biển Đài Loan, mà ông cho rằng khó có thể sớm giảm bớt trong bối cảnh nghi ngờ sâu sắc và giao tiếp hạn chế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Trong bài diễn văn truyền hình trước ngày quốc khánh 9/8, ông Lý nói Singapore sẽ phải hứng chịu sự đối đầu gay gắt và căng thẳng trong khu vực, điều này sẽ chuẩn bị cho một tương lai kém hòa bình và ổn định hơn bây giờ.

“Xung quanh chúng ta, một cơn bão đang tích tụ. Quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi, với những vấn đề khó giải quyết, những nghi ngờ sâu sắc và sự giao tiếp hạn chế”, ông Lý nói.

“Điều này khó có thể sớm được cải thiện. Hơn nữa, những tính toán sai lầm hoặc rủi ro có thể dễ dàng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều.”

Ông Lý cho biết ngày càng cận kề những thách thức kinh tế hơn và triển vọng của Singapore đã “mờ đi đáng kể”, đồng thời ông nói thêm rằng chính phủ sẽ triển khai nhiều biện pháp hơn trong những tháng tới để giúp người dân đối phó với tình trạng giá cả tăng cao.

Những tháng gần đây, lạm phát của Singapore đã đạt mức cao nhất sau hơn một thập niên và ngân hàng trung ương đã thắt chặt chính sách tiền tệ vào ngày 14 tháng 7 trong một động thái trái chu kỳ để đối phó với áp lực giá cả.

Singapore trước đó đã loan báo gói hỗ trợ chủ yếu cho các nhóm thu nhập thấp để giúp giảm thiểu chi phí sinh hoạt tăng do lạm phát và giá năng lượng tăng.

Ông Lý nói: “Thế giới không có khả năng sớm quay trở lại mức lạm phát và lãi suất thấp mà chúng ta đã được hưởng trong những thập niên gần đây”, đồng thời cho biết thêm đất nước 5,5 triệu dân phải lên kế hoạch trước và chuyển đổi ngành công nghiệp, nâng cấp kỹ năng và nâng cao năng suất.


*************

Mỹ viện trợ Ukraine thêm 4,5 tỷ đô giúp giải quyết các nhu cầu ngân sách

Reuters

Mỹ sẽ cung cấp thêm 4,5 tỷ đô la cho chính phủ Ukraine, nâng tổng hỗ trợ ngân sách của Mỹ dành cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược hồi tháng 2 của Nga lên thành 8,5 tỷ đô la, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ loan báo hôm 8/8.

Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID cho hay khoản tài trợ, được phối hợp với Bộ Ngân khố Mỹ thông qua Ngân hàng Thế giới, sẽ chuyển đến chính phủ Ukraine theo từng đợt, bắt đầu với khoản giải ngân 3 tỷ đô vào tháng 8.

Khoản tài trợ này theo sau các lần chuyển tiền trước đó gồm 1,7 tỷ đô la vào tháng 7 và 1,3 tỷ đô la vào tháng 6, USAID cho biết. Washington cũng đã cung cấp hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự và lên kế hoạch cho một gói vũ khí mới trị giá 1 tỷ đô la sắp tới.

Các nguồn quỹ Hoa Kỳ cung cấp này nhằm giúp chính phủ Ukraine duy trì các chức năng thiết yếu, bao gồm hỗ trợ xã hội và tài chính cho dân số nghèo ngày càng tăng, trẻ em khuyết tật và hàng triệu người bị thất tán trong nước khi chiến tranh kéo dài.

Các quan chức Ukraine ước tính nước này phải đối mặt với khoản thâm hụt tài chính 5 tỷ đô la mỗi tháng - tương đương 2,5% tổng sản phẩm quốc nội trước chiến tranh - do chi phí chiến tranh và nguồn thu từ thuế sụt giảm. Các nhà kinh tế nói rằng điều đó sẽ làm tăng thâm hụt hàng năm của Ukraine lên 25% GDP, so với 3,5% trước khi xung đột xảy ra.

Ngân hàng Thế giới ước tính 55% dân số Ukraine sẽ sống trong cảnh nghèo đói từ đây tới cuối năm 2023 so với 2,5% trước khi có chiến tranh, vì hậu quả cuộc chiến và vì số lượng lớn bị thất tán.

USAID nói hỗ trợ ngân sách của Hoa Kỳ đã cho phép chính phủ Ukraine giữ khí đốt và điện cung cấp cho các bệnh viện, trường học và cơ sở hạ tầng quan trọng khác và những nguồn cung cấp nhân đạo cần thiết khẩn cấp cho người dân.

Các quỹ này cũng chi trả cho nhân viên y tế, giáo viên và các công chức khác.

USAID cho biết các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ đã được Ngân hàng Thế giới áp dụng, cùng với các cơ quan giám sát bên thứ ba, do USAID tài trợ, hoạt động trong chính phủ Ukraine để đảm bảo các khoản tiền được chuyển đến nơi họ muốn.

USAID nói trong một tuyên bố: “Hoa Kỳ vẫn hết lòng hỗ trợ Ukraine và người dân của họ sau cuộc chiến vô cớ và phi lý của Nga”.

Việc tài trợ mới cho Ukraine diễn ra khi cuộc chiến mà Nga gọi là “một chiến dịch quân sự đặc biệt” kéo dài sang tháng thứ sáu, với hàng triệu người Ukraine phải di tản và các nhà chức trách cảnh báo về khả năng thiếu khí đốt vào mùa đông.

USAID là một cơ quan liên bang độc lập nhận hướng dẫn chính sách đối ngoại tổng thể từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ
*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm