Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 01 -8-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxx


Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến ghé thăm Đài Loan - 1

*************

Chủ tịch Hạ viện Mỹ "dự kiến ghé thăm Đài Loan"

Tùng Nguyễn

Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến ghé thăm Đài Loan - 1
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Ảnh: Reuters).

CNN ngày 1/8 dẫn lời các quan chức cao cấp của Mỹ và Đài Loan cho hay, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi "dự kiến sẽ thăm Đài Loan và nghỉ lại qua đêm" tại hòn đảo này trong chuyến công du châu Á của phái đoàn Quốc hội Mỹ. Hiện chưa rõ máy bay chở bà Pelosi sẽ hạ cánh tại sân bay nào của Đài Loan cũng như thời gian chính thức của chuyến thăm này.

Các quan chức Mỹ cũng khẳng định giới chức quốc phòng nước này đang nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo an toàn cho phái đoàn của bà Pelosi, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục có những động thái phản đối chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến hòn đảo.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 1/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cảnh báo quân đội nước này sẽ "không ngồi yên" nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan.

"Chúng tôi muốn nói với Mỹ một lần nữa rằng Trung Quốc luôn sẵn sàng, quân đội Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên, và Trung Quốc sẽ có những phản ứng kiên quyết và các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", ông Triệu nói.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc có thể lập vùng cấm bay để chặn chuyến bay của bà Pelosi đến Đài Loan.

Bà Pelosi cùng đoàn quan chức cấp cao của Quốc hội Mỹ hiện đang có chuyến công tác đến châu 4 nước châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Tại các chặng dừng chân kể trên, phái đoàn gồm 6 nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ có các cuộc gặp cấp cao với nhiều quan chức chủ nhà để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương cũng như cam kết của Mỹ với các đồng minh trong khu vực.


************

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea, dọa tấn công cơ sở quân sự Nga

Thành Đạt

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea, dọa tấn công cơ sở quân sự Nga - 1

Lính hải quân Nga tuần tra trước trụ sở Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol (Ảnh: AFP).

Truyền thông Nga dẫn thông tin trên Telegram của Thống đốc Sevastopol (Crimea) Mikhail Razvozhayev ngày 31/7 cho biết, một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol đúng vào ngày Hải quân Nga. Ông Razvozhayev đã lệnh hủy cuộc diễu hành Ngày Hải quân và kêu gọi người dân ở nhà.

Ông Razvozhayev cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen nhằm "phá hoại Ngày Hải quân" của Nga. Ông cho biết 5 người bị thương sau vụ tấn công đều là nhân viên tại trụ sở Hạm đội Biển Đen.

Olga Kovipris, một thành viên của Thượng viện Nga, nói với hãng thông tấn RIA rằng vụ tấn công "chắc chắn được thực hiện không phải từ bên ngoài, mà từ Sevastopol".

Tuy nhiên, giới quân sự Nga nghi ngờ khả năng vụ tấn công được thực hiện từ khu vực do Ukraine kiểm soát. Họ cho rằng một máy bay không người lái sẽ không thể bay xa như vậy. Boris Rozhin, một cây bút bình luận trên Telegram, gọi đây là "một hành động khủng bố", có thể do các đặc vụ an ninh Ukraine thực hiện từ Crimea.

Theo tuyên bố chung của lực lượng không quân và hải quân Ukraine, quyết định hủy lễ kỷ niệm Ngày Hải quân cho thấy sự lo ngại ngày càng tăng của Nga về khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao từ khoảng cách xa, chứ không phải các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea, dọa tấn công cơ sở quân sự Nga - 2

Vị trí bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine (Ảnh: Sky).

Quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen, đồng thời khẳng định các cơ sở quân sự của Nga tại bán đảo Crimea là mục tiêu hợp pháp của Ukraine.

"Chúng tôi không tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Crimea thuộc về Ukraine", quân đội Ukraine tuyên bố.

Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của quân khu Odessa của Ukraine, phủ nhận Ukraine đứng sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen. Ông Bratchuk gọi cáo buộc của Nga là "hành động khiêu khích".

"Việc giải phóng vùng Crimea của chúng tôi khỏi Nga sẽ được thực hiện theo một cách khác và hiệu quả hơn nhiều", ông Bratchuk tuyên bố trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 6 thông báo đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, cho phép dân thường và hàng hóa di chuyển qua khu vực Đông Ukraine mà Moscow và lực lượng thân Nga đang kiểm soát. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây.

Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại Crimea. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov đầu tháng này cảnh báo, Kiev có thể tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú ở Crimea bằng những khí tài do phương Tây cung cấp, trong đó có pháo phản lực HIMARS. Ukraine hồi tháng 4 tuyên bố đánh chìm soái hạm của Hạm đội Biển Đen, tuần dương hạm Moskva, trong một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Vadim Skibitskiy, người phát ngôn Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Crimea đang trở thành trung tâm vận chuyển tất cả trang thiết bị và vũ khí từ Nga, sau đó được chuyển đi để cung cấp cho lực lượng Nga ở Ukraine.


**********
rfi.fr

Indonesia và Hoa Kỳ tập trận quy mô lớn

Anh Vũ

Theo AFP, bắt đầu từ hôm nay, 01/08/2022, quân đội Indonesia và Hoa Kỳ mở cuộc tập trận chung kéo dài hai tuần với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ. Mục tiêu cuộc tập trận, theo Washington, là nhằm thúc đẩy « hợp tác trong khu vực » trong bối cảnh có nhiều căng thẳng với Trung Quốc.

Tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên « Super Garuda Shield » có ít nhất 4000 quân của Indonesia và Mỹ. Trong những ngày tới, các lực lượng của Úc, Singapore và Nhật Bản cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập. Đây là lần đầu tiên quân đội Nhật Bản tham gia vào cuộc tập trận này.

Các bài thao dượt sẽ diễn ra trên đảo Sumatra và Riau, một tỉnh của Indonesia, bao gồm nhiều đảo nằm rải rác tới gần với Singapore và Malaysia.

Đây là cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng diễn ra vào đúng thời điểm chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi bắt đầu chuyến công du châu Á và vẫn để ngỏ khả năng ghé thăm Đài Loan, khiến cho quan hệ Bắc Kinh và Washington thêm căng thẳng.

Washington khẳng định các cuộc tập trận chung như thế này không nhắm vào bất kỳ nước nào, cho dù khuôn khổ của cuộc thao dượt năm nay lớn hơn so với các đợt trước. Giới quan sát ghi nhận Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á đang ngày tỏ rõ lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng hiện diện trong vùng Thái Bình Dương.

Tướng Stephen Smith, chỉ huy các lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận, đã tuyên bố tại Jakarta hôm 29/07 : « Cuộc tập trận nhằm tăng cường sự tin cậy, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau và mở rộng năng lực và kết nối quân đội các nước…. Đây là cuộc tập trận thật sự, không phải là sự đe dọa với bất kỳ bên nào ».

Cuộc tập trận, kéo dài đến ngày 14/08, bao gồm nhiều bài diễn tập của hải – lục - không quân. Quân đội nhiều nước như Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Đông Tomor và Anh cũng được mời làm quan sát viên của cuộc tập trận quy mô này. 

************
rfi.fr

Chủ tịch Hạ Viện Pelosi thăm Singapore, Bắc Kinh tiếp tục cảnh cáo Mỹ về Đài Loan

Trọng Nghĩa

Hôm nay, 01/08/2022, chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi đã có mặt tại Singapore, chặng đầu tiên trong vòng công du châu Á. Dù không được xác nhận chính thức, nhưng khả năng bà Pelosi ghé thăm Đài Loan đã khiến Trung Quốc tiếp tục giận dữ và lớn tiếng phản đối.

Theo hãng tin Pháp AFP, hôm nay, khi tiếp chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thúc giục bà nỗ lực góp phần xây dựng một quan hệ “ổn định” với Bắc Kinh. Trong một bản thông cáo, bộ Ngoại Giao Singapore cho biết: “Thủ tướng Lý (Hiển Long) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định Mỹ-Trung đối với hòa bình và an ninh khu vực”.

Lời kêu gọi của thủ tướng Singapore được đưa ra vào lúc trong những ngày qua, đã có nhiều tin đồn theo đó chủ tịch Hạ Viện Mỹ có kế hoạch đi thăm Đài Loan nhân vòng công du châu Á lần này, một thông tin mà bà Pelosi không xác nhận mà cũng không phủ nhận.

Mãi đến hôm qua, 31/07, văn phòng chủ tịch Hạ Viện Mỹ mới ra thông cáo xác nhận 4 nước mà bà sẽ ghé thăm là Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng không nói gì về khả năng thăm Đài Loan.

Sau khi đã nhiều lần lên tiếng phản đối, vào đúng ngày bà Pelosi bắt đầu chuyến công du châu Á, Bắc Kinh đã lớn tiếng cảnh cáo và đe dọa Washington sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu chuyến thăm Đài Loan được thực hiện.

Theo hãng tin Anh Reuters, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh vào hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định rằng Quân Đội Trung Quốc “sẽ không ngồi yên” nếu chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi ghé Đài Loan.Theo phía Trung Quốc, việc một lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong chính quyền Mỹ thăm Đài Loan là một hành vi “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, và điều đó sẽ “dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng”. 

Thông tin về Pelosi có thể đến Đài Bắc ngày 04/08: Thủ tướng Đài Loan tránh bình luận

Về phần Đài Loan, khi được hỏi là liệu bà Pelosi có ghé Đài Bắc hay không vào thứ Năm 04/08 tới đây như báo chí Đài Loan  đã đồn đoán, thủ tướng Tô Trinh Xương (Su Tseng Chang) đã tránh trả lời trực tiếp, mà chỉ nói rằng: “Chúng tôi luôn luôn nồng nhiệt chào đón các chuyến thăm của các vị khách nước ngoài”.


*************

rfi.fr

Ukraina xuất lại ngũ cốc: Chiếc tàu đầu tiên rời cảng Odessa

Anh Vũ

Theo AFP, hôm nay, 01/08/2022, Ukraina bắt đầu xuất khẩu trở lại ngũ cốc, với chiếc tàu đầu tiên từ đầu chiến tranh đã rời cảng Odessa, trong khuôn khổ một thỏa thuận quốc tế ký với Nga tại Istanbul dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc.

Theo thông báo của bộ Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ, sáng nay, con tàu Razoni đã rời cảng Odessa. Ngày 02/08, tàu sẽ ghé qua Istanbul để làm các thủ tục kiểm tra, sau đó tiếp tục hành trình tới điểm đến là cảng Tripoli của Liban. Về phía Kiev, bộ trưởng phụ trách về hạ tầng cơ sở Ukraina cho biết tàu chở 26 nghìn tấn ngô.

Theo khuôn khổ của thỏa thuận đã ký, các chuyến hàng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina sẽ phải qua Istanbul để qua kiểm tra của một Trung tâm điều phối chung, vừa được thiết lập hôm 27/07 vừa rồi.

Hôm 22/07 vừa qua, đại diện Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã ký một thỏa thuận để bảo đảm cho Kiev nối lại xuất khẩu ngũ cốc dưới sự giám sát của quốc tế. Một thỏa thuận tương tự cho phép Matxcơva xuất các sản phẩm nông nghiệp và phân bón cũng đã được ký. Hai thỏa thuận trên nhằm ngăn chận nguy cơ khủng hoảng lương thực trên thế giới.

Nếu chuyến tàu đầu tiên diễn ra suôn sẻ, các tàu xuất khẩu ngũ cốc Ukraina sẽ tiếp tục rời ba cảng ở miền nam nước này. Hiện tại, còn khoảng trên 20 triệu tấn ngũ cốc bị kẹt trong kho của Ukraina kể từ khi chiến tranh nổ ra. Dự kiến với vụ mùa mới sắp thu hoạch, Ukraina có thể dư ra khoảng 20 triệu tấn để xuất khẩu. Nếu xuất khẩu hết số lượng ngữ cốc dự tính, Ukraina có thể thu về khoảng 20 tỷ đô la, nguy cơ khan hiếm lương thực trên thế giới cũng giảm bớt.

Ngay sau khi có thông tin tàu Razoni chở ngũ cốc rời cảng, Liên Hiệp Quốc đã có thông cáo trong đó tổng thư ký Antonio Gutteres « hy vọng đây sẽ là chiếc tàu đầu tiên trong nhiều chiếc tàu thương mại rời cảng theo thỏa thuận đã ký và sẽ mang lại sự ổn định và giảm bớt lo lắng cho vấn đề an ninh lương thực thế giới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình nhân đạo đang hết sức mong manh »,

Cuộc chiến tranh tại Ukraina đã khiến toàn bộ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này bị ngừng lại, vì đường hàng hải ra Biển Đen bị Nga phong tỏa. Bên cạnh đó, các trừng phạt của phương Tây với Matxcơva do cuộc xâm lược Ukraina cũng cản trở Nga xuất khẩu ngũ cốc và sản phẩm nông nghiệp. Nga và Ukraina là hai nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới, cung cấp đến 30% lượng tiêu thụ của toàn cầu.

Về tình hình chiến sự tại Ukraina, hôm qua, 31/07, quân Nga tiếp tục bắn phá các thành phố ở Ukraina, đặc biệt Mykolaiv. Các vụ oanh kích của Nga hôm qua đã làm nhà kinh doanh ngũ cốc lớn nhất Ukraina, Oleksii Vadatoursky, cùng vợ, bị thiệt mạng. Ngoài ra, các thành phố lớn khác Kharkov (đông) và Soumy (đông bắc) cũng liên tục bị oanh kích trong 24 giờ qua, theo thông báo của chính quyền địa phương.


*************

rfi.fr

Nga bị tố tra tấn và hành quyết tù binh Ukraina

Minh Anh

Ngày Chủ Nhật, 31/07/2022, Ủy Ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế (ICRC) cho biết vẫn chưa được Nga cho phép đến thị sát nhà tù Olenivka, nơi giam giữ nhiều quân nhân Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov, sau một vụ oanh kích khiến hàng chục tù binh thiệt mạng. Trong khi đó, nhiều tổ chức phi chính phủ và nhân chứng tố cáo Nga tra tấn và hành quyết dã man các tù nhân Ukraina. 

Theo AFP, trước đó ICRC đã yêu cầu được tiếp cận nhà tù Olenivka và « những nơi khác mà người bị thương và người chết có thể được chuyển đến » ngay sau khi vụ oanh kích được thông báo. ICRC đồng thời bày tỏ ý muốn hỗ trợ thiết bị y tế và sơ tán người bị thương.  

Tuy nhiên, trong thông cáo hôm Chủ Nhật, ICRC cho biết « vẫn chưa nhận được một xác nhận chính thức nào cho phép tổ chức tiếp cận địa điểm hay gặp các tù binh sau vụ tấn công và cho đến nay, đề nghị của ICRC hỗ trợ vật chất đã không được chấp nhận. »  

Trước đó một ngày, 30/07, bộ Quốc Phòng Nga đã tuyên bố mời ICRC và Liên Hiệp Quốc đến thăm khu vực vì « lợi ích của một cuộc điều tra khách quan về cuộc tấn công vào trại giam Olenivka, khiến một lượng lớn tù binh thiệt mạng ».  

Nga và Ukraina từ nhiều ngày qua đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công vào nhà tù này, nằm ở miền đông Ukraina, nhưng hiện do quân Nga kiểm soát, khiến 53 người thiệt mạng và 75 người bị thương, trong đó có nhiều lính của tiểu đoàn Azov. Những quân nhân này đã đầu hàng quân Nga hồi tháng Năm, sau nhiều tuần bị vây hãm tại nhà máy luyện kim Azovstal  ở Mariupol. 

Tờ Le Figaro hôm nay cho biết là báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế và lời chứng từ các tù binh Ukraina được trả tự do đã báo động nhiều trường hợp quân đội Nga tra tấn, hành hung và hành quyết dã man tù binh.   

Theo nhận định của nhà nghiên cứu Tetiana Petchontchyk, giám đốc Trung tâm vì Nhân quyền Zmima, do không có những bước tiến trên mặt trận quân sự, Matxcơva tìm cách uy hiếp tinh thần xã hội Ukraina bằng chiến thuật gây khiếp sợ, với mục tiêu là « khiến người dân Ukraina tức giận, khao khát trả thù, muốn đối xử tương tự đối với tù binh Nga. »  


**************

Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; 'vua' ngũ cốc Ukraine thiệt mạng


Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; vua ngũ cốc Ukraine thiệt mạng - Ảnh 1.

Nhiều người Trung Quốc học tập hoặc làm việc tại Madrid (Tây Ban Nha) đã tập trung bên ngoài cửa hàng Dior vào hôm 30-7 để yêu cầu nhà mốt này phản hồi về vấn đề sau khi Dior bị cáo buộc sao chép thiết kế của "váy mã diện" mà không nêu rõ nguồn gốc - Ảnh: THỜI BÁO HOÀN CẦU/ZHU ZHU

* Lần đầu người Trung Quốc biểu tình tập thể đồng loạt. Nhiều công dân Trung Quốc học tập và sinh sống ở nước ngoài đang tổ chức các cuộc biểu tình phản đối thương hiệu thời trang xa xỉ Dior (Pháp). 

Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 31-7, các cuộc biểu tình này diễn ra ở nhiều nước như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ... sau khi Dior bị cáo buộc sao chép thiết kế của "váy mã diện" (hay còn gọi là váy mặt ngựa, loại trang phục truyền thống Trung Quốc có từ thời Tống) trong bộ sưu tập mùa thu 2022 mà không nói rõ nguồn gốc và từ chối giải quyết vấn đề sau khi bị phản đối.

Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine có thể bắt đầu hôm nay (1-8). Theo Hãng tin Tass, thông tin này do ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp. "Con tàu chở ngũ cốc đầu tiên có thể rời cảng Ukraine vào sáng 1-8" - ông nói ngày 31-7.

* Thái tử Charles của Anh vướng bê bối tiền bạc. Người kế vị ngai vàng Hoàng gia Anh được cho là đã nhận 1 triệu bảng Anh từ Bakr và Shafiq bin Laden, anh em cùng cha khác mẹ với trùm khủng bố Osama bin Laden, cho Quỹ The Prince of Wales' Charitable Fund (PWCF) vào năm 2013. Số tiền đó được cho là "trả ơn" việc giúp đỡ cho một doanh nhân Saudi lấy được quốc tịch Anh.

Thông tin này được báo Sunday Times (Anh) dẫn các nguồn tin tiết lộ, nhưng Điện Clarence House của Thái tử Charles đã phủ nhận. Điện Clarence House nói rằng quyết định nhận khoản tiền quyên góp này là do thành viên thuộc quỹ từ thiện này đưa ra, chứ không phải do Thái tử Charles.

Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; vua ngũ cốc Ukraine thiệt mạng - Ảnh 2.

Thái tử Charles, cùng vợ là Camilla (trái), phát biểu tại lễ khai mạc Giải thể thao Khối thịnh vượng chung tổ chức ở Birmingham, Anh vào ngày 28-7 - Ảnh: REUTERS

* Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào bắt đầu khai thác. Theo TTXVN, ngày 30-7, tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc vận hành chuyến tàu vận tải hàng hóa quốc tế đầu tiên đi qua tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào.

Theo Công ty đường sắt Taiyuan Group của Trung Quốc, tàu đã rời tỉnh Sơn Tây và dự kiến đến thủ đô Vientiane của Lào trong vòng 7 ngày. Tàu chở các khoang hàng hóa bao gồm đồ gốm sứ, sơn và phân bón.

Khánh thành vào ngày 3-12-2021, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào dài 1.000km, nối thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, với thủ đô Vientiane của Lào. 

* Ông trùm ngũ cốc Ukraine trúng tên lửa Nga. Thành phố cảng Mykolaiv (miền nam Ukraine) hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của quân Nga qua đêm và đầu ngày 31-7, khiến chủ sở hữu công ty xuất khẩu ngũ cốc thiệt mạng. 

Theo Hãng tin Reuters, thông tin trên Telegram, thống đốc Mykolaiv Vitaliy Kim cho biết ông Oleksiy Vadatursky, người sáng lập kiêm chủ sở hữu Công ty nông nghiệp Nibulon, và vợ đã thiệt mạng tại nhà riêng do cuộc tấn công của Nga.

Đây là một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cái chết của ông Vadatursky là "mất mát to lớn đối với toàn bộ đất nước Ukraine".

Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; vua ngũ cốc Ukraine thiệt mạng - Ảnh 3.

Ảnh công bố ngày 31-7-2022 cho thấy lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa trong một tòa nhà ở thành phố Mykolaiv, khi phía Ukraine cho biết Nga tấn công dữ dội vào thành phố này - Ảnh: REUTERS/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia của Ukraine

* Cựu tổng thống Philippines Fidel Ramos qua đời ở tuổi 94 vào hôm 31-7. Ông là một trong những nhà lãnh đạo chính trị được đánh giá cao trong lịch sử Philippines. 

Theo Hãng tin AFP, các nhà lập pháp, nhà ngoại giao, cựu chính trị gia và chính quyền mới của Philippines đã có các bài viết tưởng nhớ ông Ramos trên mạng xã hội. Làm tổng thống Philippines giai đoạn 1992 - 1998, ông Fidel Ramos đã mang tới một thời kỳ hòa bình và tăng trưởng ổn định cho Philippines.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cảm thấy khỏe và tiếp tục cách ly sau khi tái dương tính với COVID-19. Theo Hãng tin Reuters, thông tin này do bác sĩ của ông Biden cung cấp và được Nhà Trắng công bố ngày 31-7. Ông Biden có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính lần 1 vào hôm 21-7 và khỏi bệnh sau đó, nhưng tái dương tính hôm 30-7.

Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; vua ngũ cốc Ukraine thiệt mạng - Ảnh 4.

Ảnh chụp của Lực lượng Vệ binh quốc gia Kentucky vào ngày 30-7-2022 cho thấy quang cảnh nhìn từ trên cao tại một khu vực bị ngập lụt ở bang Kentucky (Mỹ) - Ảnh: AFP/Vệ binh quốc gia Kentucky

* Kentucky dự báo phải nhiều tuần mới biết hết số thiệt hại do mưa lũ. Số người chết đã tăng lên 26 do một trong những trận lũ lụt tàn phá nhất lịch sử bang Kentucky. Ngày 31-7, thống đốc Andy Beshear của bang Kentucky (miền đông nước Mỹ) cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm từng nhà trong điều kiện thời tiết xấu do mưa, để xác định vị trí các nạn nhân trong trận lũ lụt tàn phá khu vực phía đông của bang này.

Lũ lụt đã biến đường phố thành sông, cuốn trôi cầu và nhà cửa, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng tại Kentucky cho đến nay. "Đây là một trong những trận lũ lụt tàn phá và gây chết chóc nhất mà chúng tôi từng chứng kiến ​​trong lịch sử của chúng tôi" - ông Andy Beshear nói trên kênh NBC.

Nga có kế hoạch phát triển các đường ống xuất khẩu khí đốt ở biển Đen và biển Azov. Hãng tin Tass cho biết, cũng theo Học thuyết hải quân mới vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua hôm 31-7, Nga còn xây dựng các cơ sở mới để xử lý và vận chuyển hydrocacbon.

Sống chung với lũ

lu

Một người chèo thuyền đi bộ trên cầu tàu làm bằng các khối nhựa dẻo dọc bờ sông Hằng linh thiêng hôm 30-7. Con sông này bị ngập lụt do mưa lớn ở thành phố Allahabad, Ấn Độ - Ảnh: AFP


**************

Vũ khí phương Tây cản đà tiến của Nga ở Donbass

Những binh sĩ ở tiền tuyến miền đông Ukraine cho biết các loại vũ khí tinh vi của phương Tây giúp họ đẩy lùi đà tiến công của quân Nga.

Năm cột khói bốc lên từ một sườn đồi phía bắc Bakhmut, thành phố nông nghiệp đã bị Nga bắn phá suốt nhiều tuần qua.

"Đây không còn là cuộc sống của chúng tôi. Không có nơi nào an toàn. Tôi thực sự ước gì cuộc sống của mình kết thúc", Anna Ivanova, cụ bà 86 tuổi lưng còng chống gậy nhổ cỏ dại trong vườn, nói khi hai máy bay gầm rú trên đầu.

Mười phút sau, năm tiếng nổ lớn vang lên từ những cánh đồng hướng dương ở phía tây. Bất kỳ ai đến gần khu vực tiền tuyến ở Donbass, từ thành phố Sloviansk ở phía bắc tới các ngôi làng gần Donetsk ở phía nam, đều có thể chứng kiến những cuộc bắn phá dữ dội của lực lượng Nga.

Nhưng ở một góc cánh đồng lúa mì phía ngoài Donetsk, Dmitro, chỉ huy một đơn vị pháo binh Ukraine, cho thấy một bức tranh khác về tình hình chiến sự. "Họ không khai hỏa liên tục. Tần suất bắn của pháo binh Nga đã giảm một nửa, thậm chí khoảng 2/3", anh nói.

Một khẩu pháp Caesar của Pháp khai hỏa ở vùng Donbass, miền đông Ukraine hôm 15/6. Ảnh: AFP.

Một khẩu pháo tự hành Caesar của Pháp khai hỏa ở vùng Donbass, miền đông Ukraine hôm 15/6. Ảnh: AFP.

Dmitro nói khi đứng cạnh một khẩu pháo tự hành hướng về phía nam lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Đó là pháo Caesar, một trong số những vũ khí hiện đại phương Tây xuất hiện ngày càng nhiều trên chiến trường Ukraine. Dmitro và nhiều người ở Donbass tin rằng những vũ khí này đang giúp Ukraine đảo ngược tình thế.

Với một tiếng nổ chói tai, khẩu Caesar khai hỏa một quả đạn nhắm vào đơn vị bộ binh Nga và một khẩu đội pháo cách đó 27 km.

"Chúng tôi giờ tập kích chính xác hơn nhiều. Chúng tôi có thể tấn công họ từ khoảng cách xa hơn", Dmitro nói. Chỉ trong một phút, khẩu pháo tự hành của Dmitro bắn thêm hai quả đạn và nhanh chóng di chuyển trước khi quân Nga có cơ hội phản pháo.

Trong vài tuần gần đây, người dân và binh sĩ Ukraine vui mừng khi xem các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ lớn tại lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Nhiều thông tin cho hay đây là những kho đạn lớn cách xa tiền tuyến của Nga.

"Hãy lắng nghe sự im lặng đó", Yuri Bereza, chỉ huy một đơn vị tình nguyện có nhiệm vụ bảo vệ Sloviansk, cho biết. "Tất cả là nhờ những khẩu pháo có độ chính xác cao mà chúng tôi được cung cấp. Trước đây, một khẩu pháo của chúng tôi phải đấu với 50 khẩu pháo Nga, nhưng giờ tỷ lệ này còn khoảng 1/5. Lợi thế của họ giờ không đáng kể và thậm chí có thể xem là cân bằng với chúng tôi".

Nhưng giống như Dmitro, Bereza nhấn mạnh rằng Ukraine cần nhiều vũ khí phương Tây hơn để phát động một cuộc phản công hiệu quả.

"Họ không thể đánh bại chúng tôi và chúng tôi hiện chưa thể đánh bại họ. Chúng tôi cần thêm nhiều thiết bị, đặc biệt là xe thiết giáp, xe tăng, phòng không. Nếu không có, thiệt hại về người sẽ rất lớn", Bereza nói.

"Lý tưởng nhất là chúng tôi có lượng vũ khí phương Tây nhiều gấp ba số đã gửi", Dmitro cho hay.

Nhưng vũ khí không phải là rào cản duy nhất với nỗ lực giành lại lãnh thổ của Ukraine. Dù mức độ bắn phá giảm, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến gần hơn tới thành phố chiến lược Bakhmut, khiến quân Ukraine lo ngại.

Nhiều thành viên lực lượng Ukraine là lính tình nguyện và mới được huấn luyện cơ bản vài tháng. Ukraine gần đây ký thỏa thuận với phương Tây để tổ chức khóa huấn luyện 5 ngày cho binh sĩ.

"Tất nhiên, mọi thứ rất đáng sợ. Tôi chưa từng trải qua chiến tranh trước đây", một binh sĩ 22 tuổi cho biết.

Vị trí Bakhmut và khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.

Vị trí Bakhmut và khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.

Andy Milburn, một sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ về hưu, hiện điều hành nhóm Mozart hỗ trợ huấn luyện quân sự cho các binh sĩ Ukraine. "Đó chỉ như muối bỏ bể, nhưng vẫn mang đến sự khác biệt ở quy mô nhỏ", Milburn nói khi theo dõi một buổi huấn luyện.

Ông nhấn mạnh rằng nhóm Mozart của ông không liên kết hoặc nhận hỗ trợ từ chính phủ Mỹ. Đồng thời, Milburn chỉ trích các chính phủ phương Tây khi từ chối tham gia trực tiếp hơn vào xung đột Ukraine.

"Thật nực cười. Quân đội Ukraine đã mất nhiều người đến mức họ không có đủ binh sĩ để huấn luyện. Phương Tây cần có kế hoạch cho điều đó ngay bây giờ", ông nói.

Thanh Tâm (Theo BBC)


*********

Ukraine tin Nga không có cơ hội thắng


Trong bài phát biểu mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, về mặt chiến lược, Nga không có cơ hội chiến thắng cuộc xung đột với nước này.

Trang Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky phát biểu tối 31/7 rằng, mặc dù phía Nga đang chuyển lực lượng từ phía đông Ukraine đến các khu vực phía nam Kherson và Zaporizhzhia, nhưng các lực lượng vũ trang Ukraine "sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động mới nào" của đối phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Chúng ta cần phải kìm giữ, để ở cấp độ chiến thuật, Nga cũng cảm thấy họ đang thua. Chúng ta cần phải giữ vững ở phía nam, phía đông và mọi nơi khác", người đứng đầu Kiev nhấn mạnh.

Theo Kyiv Independent, Nga đã điều chuyển một số đơn vị từ hướng Sloviansk ở khu vực Donetsk thuộc vùng miền đông Donbass tới vùng miền nam Zaporizhzhia. 

Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã thành công một phần gần Avdiivka, trong khi các lực lượng Kiev đẩy lùi nỗ lực của binh lính Nga nhằm tiến về làng Husarivka thuộc vùng Kharkiv.

Đệ nhất phu nhân Ireland bình luận gây tranh cãi về xung đột

Tổng thống Cộng hòa Ireland Michael D Higgins đang đối mặt với những lời hối thúc đưa ra tuyên bố ủng hộ rõ ràng dành cho Ukraine và phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước láng giềng, sau khi vợ ông viết một bức thư gây tranh cãi.

Tổng thống Cộng hòa Ireland Michael D Higgins và vợ - bà Sabina Higgins. Ảnh: The Independent 

Theo báo Guardian, tuần trước, Đệ nhất phu nhân Ireland Sabina Higgins đã viết thư cho tờ Irish Times để chỉ trích một bài xã luận của tờ báo về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong thư, bà Higgins cho rằng, chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi thế giới “thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý ngừng bắn và đàm phán”.

Những người chỉ trích cáo buộc vợ tổng thống đang so sánh tương đương các hành động của Kiev và Moscow.

Thượng nghị sĩ John McGahon thuộc đảng Fine Gael kêu gọi tổng thống làm rõ liệu ông có biết về bức thư trên trước khi nó được xuất bản hoặc có bất kỳ vai trò nào trong việc soạn thảo thư hay không. Ông McGahon lên án những bình luận của bà Higgins như "cái tát vào mặt 47.000 người tị nạn Ukraine đã đến Ireland để tìm kiếm sự an toàn và nơi trú ẩn".

Chủ công ty xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu Ukraine bị nghi là mục tiêu ám sát

Mykhailo Podolyak, một cố vấn của tổng thống Ukraine tin "ông trùm nông nghiệp" Oleksiy Vadatursky của nước này đã cố tình bị sát hại.

"Ông trùm nông nghiệp" Ukraine Oleksiy Vadatursky. Ảnh: Nibulon

BBC dẫn lời ông Podolyak cho hay, một trong những quả tên lửa của Nga hôm 31/7 đã rơi trúng phòng ngủ của ông Vadatursky, chủ sở hữu công ty Nibulon chuyên sản xuất và xuất khẩu lúa mì, lúa mạch và ngô. Theo nhà chức trách, ông Vadatursky, 74 tuổi và vợ đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào tư dinh của họ ở thành phố Mykolaiv, miền nam đất nước.

Ông Vadatursky được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 24 ở Ukraine với tổng trị giá tài sản là 430 triệu USD. Doanh nhân này từng được trao tặng giải thưởng danh giá "Anh hùng của Ukraine".

Tổng thống Zelensky mô tả cái chết của ông Vadatursky là "một tổn thất lớn đối với toàn đất nước Ukraine".


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 01 -8-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxx


Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến ghé thăm Đài Loan - 1

*************

Chủ tịch Hạ viện Mỹ "dự kiến ghé thăm Đài Loan"

Tùng Nguyễn

Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến ghé thăm Đài Loan - 1
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Ảnh: Reuters).

CNN ngày 1/8 dẫn lời các quan chức cao cấp của Mỹ và Đài Loan cho hay, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi "dự kiến sẽ thăm Đài Loan và nghỉ lại qua đêm" tại hòn đảo này trong chuyến công du châu Á của phái đoàn Quốc hội Mỹ. Hiện chưa rõ máy bay chở bà Pelosi sẽ hạ cánh tại sân bay nào của Đài Loan cũng như thời gian chính thức của chuyến thăm này.

Các quan chức Mỹ cũng khẳng định giới chức quốc phòng nước này đang nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo an toàn cho phái đoàn của bà Pelosi, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục có những động thái phản đối chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến hòn đảo.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 1/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cảnh báo quân đội nước này sẽ "không ngồi yên" nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan.

"Chúng tôi muốn nói với Mỹ một lần nữa rằng Trung Quốc luôn sẵn sàng, quân đội Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên, và Trung Quốc sẽ có những phản ứng kiên quyết và các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", ông Triệu nói.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc có thể lập vùng cấm bay để chặn chuyến bay của bà Pelosi đến Đài Loan.

Bà Pelosi cùng đoàn quan chức cấp cao của Quốc hội Mỹ hiện đang có chuyến công tác đến châu 4 nước châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Tại các chặng dừng chân kể trên, phái đoàn gồm 6 nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ có các cuộc gặp cấp cao với nhiều quan chức chủ nhà để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương cũng như cam kết của Mỹ với các đồng minh trong khu vực.


************

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea, dọa tấn công cơ sở quân sự Nga

Thành Đạt

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea, dọa tấn công cơ sở quân sự Nga - 1

Lính hải quân Nga tuần tra trước trụ sở Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol (Ảnh: AFP).

Truyền thông Nga dẫn thông tin trên Telegram của Thống đốc Sevastopol (Crimea) Mikhail Razvozhayev ngày 31/7 cho biết, một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol đúng vào ngày Hải quân Nga. Ông Razvozhayev đã lệnh hủy cuộc diễu hành Ngày Hải quân và kêu gọi người dân ở nhà.

Ông Razvozhayev cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen nhằm "phá hoại Ngày Hải quân" của Nga. Ông cho biết 5 người bị thương sau vụ tấn công đều là nhân viên tại trụ sở Hạm đội Biển Đen.

Olga Kovipris, một thành viên của Thượng viện Nga, nói với hãng thông tấn RIA rằng vụ tấn công "chắc chắn được thực hiện không phải từ bên ngoài, mà từ Sevastopol".

Tuy nhiên, giới quân sự Nga nghi ngờ khả năng vụ tấn công được thực hiện từ khu vực do Ukraine kiểm soát. Họ cho rằng một máy bay không người lái sẽ không thể bay xa như vậy. Boris Rozhin, một cây bút bình luận trên Telegram, gọi đây là "một hành động khủng bố", có thể do các đặc vụ an ninh Ukraine thực hiện từ Crimea.

Theo tuyên bố chung của lực lượng không quân và hải quân Ukraine, quyết định hủy lễ kỷ niệm Ngày Hải quân cho thấy sự lo ngại ngày càng tăng của Nga về khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao từ khoảng cách xa, chứ không phải các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea, dọa tấn công cơ sở quân sự Nga - 2

Vị trí bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine (Ảnh: Sky).

Quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen, đồng thời khẳng định các cơ sở quân sự của Nga tại bán đảo Crimea là mục tiêu hợp pháp của Ukraine.

"Chúng tôi không tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Crimea thuộc về Ukraine", quân đội Ukraine tuyên bố.

Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của quân khu Odessa của Ukraine, phủ nhận Ukraine đứng sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen. Ông Bratchuk gọi cáo buộc của Nga là "hành động khiêu khích".

"Việc giải phóng vùng Crimea của chúng tôi khỏi Nga sẽ được thực hiện theo một cách khác và hiệu quả hơn nhiều", ông Bratchuk tuyên bố trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 6 thông báo đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, cho phép dân thường và hàng hóa di chuyển qua khu vực Đông Ukraine mà Moscow và lực lượng thân Nga đang kiểm soát. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây.

Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại Crimea. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov đầu tháng này cảnh báo, Kiev có thể tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú ở Crimea bằng những khí tài do phương Tây cung cấp, trong đó có pháo phản lực HIMARS. Ukraine hồi tháng 4 tuyên bố đánh chìm soái hạm của Hạm đội Biển Đen, tuần dương hạm Moskva, trong một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Vadim Skibitskiy, người phát ngôn Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Crimea đang trở thành trung tâm vận chuyển tất cả trang thiết bị và vũ khí từ Nga, sau đó được chuyển đi để cung cấp cho lực lượng Nga ở Ukraine.


**********
rfi.fr

Indonesia và Hoa Kỳ tập trận quy mô lớn

Anh Vũ

Theo AFP, bắt đầu từ hôm nay, 01/08/2022, quân đội Indonesia và Hoa Kỳ mở cuộc tập trận chung kéo dài hai tuần với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ. Mục tiêu cuộc tập trận, theo Washington, là nhằm thúc đẩy « hợp tác trong khu vực » trong bối cảnh có nhiều căng thẳng với Trung Quốc.

Tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên « Super Garuda Shield » có ít nhất 4000 quân của Indonesia và Mỹ. Trong những ngày tới, các lực lượng của Úc, Singapore và Nhật Bản cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập. Đây là lần đầu tiên quân đội Nhật Bản tham gia vào cuộc tập trận này.

Các bài thao dượt sẽ diễn ra trên đảo Sumatra và Riau, một tỉnh của Indonesia, bao gồm nhiều đảo nằm rải rác tới gần với Singapore và Malaysia.

Đây là cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng diễn ra vào đúng thời điểm chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi bắt đầu chuyến công du châu Á và vẫn để ngỏ khả năng ghé thăm Đài Loan, khiến cho quan hệ Bắc Kinh và Washington thêm căng thẳng.

Washington khẳng định các cuộc tập trận chung như thế này không nhắm vào bất kỳ nước nào, cho dù khuôn khổ của cuộc thao dượt năm nay lớn hơn so với các đợt trước. Giới quan sát ghi nhận Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á đang ngày tỏ rõ lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng hiện diện trong vùng Thái Bình Dương.

Tướng Stephen Smith, chỉ huy các lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận, đã tuyên bố tại Jakarta hôm 29/07 : « Cuộc tập trận nhằm tăng cường sự tin cậy, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau và mở rộng năng lực và kết nối quân đội các nước…. Đây là cuộc tập trận thật sự, không phải là sự đe dọa với bất kỳ bên nào ».

Cuộc tập trận, kéo dài đến ngày 14/08, bao gồm nhiều bài diễn tập của hải – lục - không quân. Quân đội nhiều nước như Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Đông Tomor và Anh cũng được mời làm quan sát viên của cuộc tập trận quy mô này. 

************
rfi.fr

Chủ tịch Hạ Viện Pelosi thăm Singapore, Bắc Kinh tiếp tục cảnh cáo Mỹ về Đài Loan

Trọng Nghĩa

Hôm nay, 01/08/2022, chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi đã có mặt tại Singapore, chặng đầu tiên trong vòng công du châu Á. Dù không được xác nhận chính thức, nhưng khả năng bà Pelosi ghé thăm Đài Loan đã khiến Trung Quốc tiếp tục giận dữ và lớn tiếng phản đối.

Theo hãng tin Pháp AFP, hôm nay, khi tiếp chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thúc giục bà nỗ lực góp phần xây dựng một quan hệ “ổn định” với Bắc Kinh. Trong một bản thông cáo, bộ Ngoại Giao Singapore cho biết: “Thủ tướng Lý (Hiển Long) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định Mỹ-Trung đối với hòa bình và an ninh khu vực”.

Lời kêu gọi của thủ tướng Singapore được đưa ra vào lúc trong những ngày qua, đã có nhiều tin đồn theo đó chủ tịch Hạ Viện Mỹ có kế hoạch đi thăm Đài Loan nhân vòng công du châu Á lần này, một thông tin mà bà Pelosi không xác nhận mà cũng không phủ nhận.

Mãi đến hôm qua, 31/07, văn phòng chủ tịch Hạ Viện Mỹ mới ra thông cáo xác nhận 4 nước mà bà sẽ ghé thăm là Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng không nói gì về khả năng thăm Đài Loan.

Sau khi đã nhiều lần lên tiếng phản đối, vào đúng ngày bà Pelosi bắt đầu chuyến công du châu Á, Bắc Kinh đã lớn tiếng cảnh cáo và đe dọa Washington sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu chuyến thăm Đài Loan được thực hiện.

Theo hãng tin Anh Reuters, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh vào hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định rằng Quân Đội Trung Quốc “sẽ không ngồi yên” nếu chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi ghé Đài Loan.Theo phía Trung Quốc, việc một lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong chính quyền Mỹ thăm Đài Loan là một hành vi “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, và điều đó sẽ “dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng”. 

Thông tin về Pelosi có thể đến Đài Bắc ngày 04/08: Thủ tướng Đài Loan tránh bình luận

Về phần Đài Loan, khi được hỏi là liệu bà Pelosi có ghé Đài Bắc hay không vào thứ Năm 04/08 tới đây như báo chí Đài Loan  đã đồn đoán, thủ tướng Tô Trinh Xương (Su Tseng Chang) đã tránh trả lời trực tiếp, mà chỉ nói rằng: “Chúng tôi luôn luôn nồng nhiệt chào đón các chuyến thăm của các vị khách nước ngoài”.


*************

rfi.fr

Ukraina xuất lại ngũ cốc: Chiếc tàu đầu tiên rời cảng Odessa

Anh Vũ

Theo AFP, hôm nay, 01/08/2022, Ukraina bắt đầu xuất khẩu trở lại ngũ cốc, với chiếc tàu đầu tiên từ đầu chiến tranh đã rời cảng Odessa, trong khuôn khổ một thỏa thuận quốc tế ký với Nga tại Istanbul dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc.

Theo thông báo của bộ Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ, sáng nay, con tàu Razoni đã rời cảng Odessa. Ngày 02/08, tàu sẽ ghé qua Istanbul để làm các thủ tục kiểm tra, sau đó tiếp tục hành trình tới điểm đến là cảng Tripoli của Liban. Về phía Kiev, bộ trưởng phụ trách về hạ tầng cơ sở Ukraina cho biết tàu chở 26 nghìn tấn ngô.

Theo khuôn khổ của thỏa thuận đã ký, các chuyến hàng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina sẽ phải qua Istanbul để qua kiểm tra của một Trung tâm điều phối chung, vừa được thiết lập hôm 27/07 vừa rồi.

Hôm 22/07 vừa qua, đại diện Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã ký một thỏa thuận để bảo đảm cho Kiev nối lại xuất khẩu ngũ cốc dưới sự giám sát của quốc tế. Một thỏa thuận tương tự cho phép Matxcơva xuất các sản phẩm nông nghiệp và phân bón cũng đã được ký. Hai thỏa thuận trên nhằm ngăn chận nguy cơ khủng hoảng lương thực trên thế giới.

Nếu chuyến tàu đầu tiên diễn ra suôn sẻ, các tàu xuất khẩu ngũ cốc Ukraina sẽ tiếp tục rời ba cảng ở miền nam nước này. Hiện tại, còn khoảng trên 20 triệu tấn ngũ cốc bị kẹt trong kho của Ukraina kể từ khi chiến tranh nổ ra. Dự kiến với vụ mùa mới sắp thu hoạch, Ukraina có thể dư ra khoảng 20 triệu tấn để xuất khẩu. Nếu xuất khẩu hết số lượng ngữ cốc dự tính, Ukraina có thể thu về khoảng 20 tỷ đô la, nguy cơ khan hiếm lương thực trên thế giới cũng giảm bớt.

Ngay sau khi có thông tin tàu Razoni chở ngũ cốc rời cảng, Liên Hiệp Quốc đã có thông cáo trong đó tổng thư ký Antonio Gutteres « hy vọng đây sẽ là chiếc tàu đầu tiên trong nhiều chiếc tàu thương mại rời cảng theo thỏa thuận đã ký và sẽ mang lại sự ổn định và giảm bớt lo lắng cho vấn đề an ninh lương thực thế giới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình nhân đạo đang hết sức mong manh »,

Cuộc chiến tranh tại Ukraina đã khiến toàn bộ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này bị ngừng lại, vì đường hàng hải ra Biển Đen bị Nga phong tỏa. Bên cạnh đó, các trừng phạt của phương Tây với Matxcơva do cuộc xâm lược Ukraina cũng cản trở Nga xuất khẩu ngũ cốc và sản phẩm nông nghiệp. Nga và Ukraina là hai nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới, cung cấp đến 30% lượng tiêu thụ của toàn cầu.

Về tình hình chiến sự tại Ukraina, hôm qua, 31/07, quân Nga tiếp tục bắn phá các thành phố ở Ukraina, đặc biệt Mykolaiv. Các vụ oanh kích của Nga hôm qua đã làm nhà kinh doanh ngũ cốc lớn nhất Ukraina, Oleksii Vadatoursky, cùng vợ, bị thiệt mạng. Ngoài ra, các thành phố lớn khác Kharkov (đông) và Soumy (đông bắc) cũng liên tục bị oanh kích trong 24 giờ qua, theo thông báo của chính quyền địa phương.


*************

rfi.fr

Nga bị tố tra tấn và hành quyết tù binh Ukraina

Minh Anh

Ngày Chủ Nhật, 31/07/2022, Ủy Ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế (ICRC) cho biết vẫn chưa được Nga cho phép đến thị sát nhà tù Olenivka, nơi giam giữ nhiều quân nhân Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov, sau một vụ oanh kích khiến hàng chục tù binh thiệt mạng. Trong khi đó, nhiều tổ chức phi chính phủ và nhân chứng tố cáo Nga tra tấn và hành quyết dã man các tù nhân Ukraina. 

Theo AFP, trước đó ICRC đã yêu cầu được tiếp cận nhà tù Olenivka và « những nơi khác mà người bị thương và người chết có thể được chuyển đến » ngay sau khi vụ oanh kích được thông báo. ICRC đồng thời bày tỏ ý muốn hỗ trợ thiết bị y tế và sơ tán người bị thương.  

Tuy nhiên, trong thông cáo hôm Chủ Nhật, ICRC cho biết « vẫn chưa nhận được một xác nhận chính thức nào cho phép tổ chức tiếp cận địa điểm hay gặp các tù binh sau vụ tấn công và cho đến nay, đề nghị của ICRC hỗ trợ vật chất đã không được chấp nhận. »  

Trước đó một ngày, 30/07, bộ Quốc Phòng Nga đã tuyên bố mời ICRC và Liên Hiệp Quốc đến thăm khu vực vì « lợi ích của một cuộc điều tra khách quan về cuộc tấn công vào trại giam Olenivka, khiến một lượng lớn tù binh thiệt mạng ».  

Nga và Ukraina từ nhiều ngày qua đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công vào nhà tù này, nằm ở miền đông Ukraina, nhưng hiện do quân Nga kiểm soát, khiến 53 người thiệt mạng và 75 người bị thương, trong đó có nhiều lính của tiểu đoàn Azov. Những quân nhân này đã đầu hàng quân Nga hồi tháng Năm, sau nhiều tuần bị vây hãm tại nhà máy luyện kim Azovstal  ở Mariupol. 

Tờ Le Figaro hôm nay cho biết là báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế và lời chứng từ các tù binh Ukraina được trả tự do đã báo động nhiều trường hợp quân đội Nga tra tấn, hành hung và hành quyết dã man tù binh.   

Theo nhận định của nhà nghiên cứu Tetiana Petchontchyk, giám đốc Trung tâm vì Nhân quyền Zmima, do không có những bước tiến trên mặt trận quân sự, Matxcơva tìm cách uy hiếp tinh thần xã hội Ukraina bằng chiến thuật gây khiếp sợ, với mục tiêu là « khiến người dân Ukraina tức giận, khao khát trả thù, muốn đối xử tương tự đối với tù binh Nga. »  


**************

Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; 'vua' ngũ cốc Ukraine thiệt mạng


Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; vua ngũ cốc Ukraine thiệt mạng - Ảnh 1.

Nhiều người Trung Quốc học tập hoặc làm việc tại Madrid (Tây Ban Nha) đã tập trung bên ngoài cửa hàng Dior vào hôm 30-7 để yêu cầu nhà mốt này phản hồi về vấn đề sau khi Dior bị cáo buộc sao chép thiết kế của "váy mã diện" mà không nêu rõ nguồn gốc - Ảnh: THỜI BÁO HOÀN CẦU/ZHU ZHU

* Lần đầu người Trung Quốc biểu tình tập thể đồng loạt. Nhiều công dân Trung Quốc học tập và sinh sống ở nước ngoài đang tổ chức các cuộc biểu tình phản đối thương hiệu thời trang xa xỉ Dior (Pháp). 

Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 31-7, các cuộc biểu tình này diễn ra ở nhiều nước như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ... sau khi Dior bị cáo buộc sao chép thiết kế của "váy mã diện" (hay còn gọi là váy mặt ngựa, loại trang phục truyền thống Trung Quốc có từ thời Tống) trong bộ sưu tập mùa thu 2022 mà không nói rõ nguồn gốc và từ chối giải quyết vấn đề sau khi bị phản đối.

Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine có thể bắt đầu hôm nay (1-8). Theo Hãng tin Tass, thông tin này do ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp. "Con tàu chở ngũ cốc đầu tiên có thể rời cảng Ukraine vào sáng 1-8" - ông nói ngày 31-7.

* Thái tử Charles của Anh vướng bê bối tiền bạc. Người kế vị ngai vàng Hoàng gia Anh được cho là đã nhận 1 triệu bảng Anh từ Bakr và Shafiq bin Laden, anh em cùng cha khác mẹ với trùm khủng bố Osama bin Laden, cho Quỹ The Prince of Wales' Charitable Fund (PWCF) vào năm 2013. Số tiền đó được cho là "trả ơn" việc giúp đỡ cho một doanh nhân Saudi lấy được quốc tịch Anh.

Thông tin này được báo Sunday Times (Anh) dẫn các nguồn tin tiết lộ, nhưng Điện Clarence House của Thái tử Charles đã phủ nhận. Điện Clarence House nói rằng quyết định nhận khoản tiền quyên góp này là do thành viên thuộc quỹ từ thiện này đưa ra, chứ không phải do Thái tử Charles.

Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; vua ngũ cốc Ukraine thiệt mạng - Ảnh 2.

Thái tử Charles, cùng vợ là Camilla (trái), phát biểu tại lễ khai mạc Giải thể thao Khối thịnh vượng chung tổ chức ở Birmingham, Anh vào ngày 28-7 - Ảnh: REUTERS

* Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào bắt đầu khai thác. Theo TTXVN, ngày 30-7, tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc vận hành chuyến tàu vận tải hàng hóa quốc tế đầu tiên đi qua tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào.

Theo Công ty đường sắt Taiyuan Group của Trung Quốc, tàu đã rời tỉnh Sơn Tây và dự kiến đến thủ đô Vientiane của Lào trong vòng 7 ngày. Tàu chở các khoang hàng hóa bao gồm đồ gốm sứ, sơn và phân bón.

Khánh thành vào ngày 3-12-2021, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào dài 1.000km, nối thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, với thủ đô Vientiane của Lào. 

* Ông trùm ngũ cốc Ukraine trúng tên lửa Nga. Thành phố cảng Mykolaiv (miền nam Ukraine) hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của quân Nga qua đêm và đầu ngày 31-7, khiến chủ sở hữu công ty xuất khẩu ngũ cốc thiệt mạng. 

Theo Hãng tin Reuters, thông tin trên Telegram, thống đốc Mykolaiv Vitaliy Kim cho biết ông Oleksiy Vadatursky, người sáng lập kiêm chủ sở hữu Công ty nông nghiệp Nibulon, và vợ đã thiệt mạng tại nhà riêng do cuộc tấn công của Nga.

Đây là một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cái chết của ông Vadatursky là "mất mát to lớn đối với toàn bộ đất nước Ukraine".

Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; vua ngũ cốc Ukraine thiệt mạng - Ảnh 3.

Ảnh công bố ngày 31-7-2022 cho thấy lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa trong một tòa nhà ở thành phố Mykolaiv, khi phía Ukraine cho biết Nga tấn công dữ dội vào thành phố này - Ảnh: REUTERS/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia của Ukraine

* Cựu tổng thống Philippines Fidel Ramos qua đời ở tuổi 94 vào hôm 31-7. Ông là một trong những nhà lãnh đạo chính trị được đánh giá cao trong lịch sử Philippines. 

Theo Hãng tin AFP, các nhà lập pháp, nhà ngoại giao, cựu chính trị gia và chính quyền mới của Philippines đã có các bài viết tưởng nhớ ông Ramos trên mạng xã hội. Làm tổng thống Philippines giai đoạn 1992 - 1998, ông Fidel Ramos đã mang tới một thời kỳ hòa bình và tăng trưởng ổn định cho Philippines.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cảm thấy khỏe và tiếp tục cách ly sau khi tái dương tính với COVID-19. Theo Hãng tin Reuters, thông tin này do bác sĩ của ông Biden cung cấp và được Nhà Trắng công bố ngày 31-7. Ông Biden có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính lần 1 vào hôm 21-7 và khỏi bệnh sau đó, nhưng tái dương tính hôm 30-7.

Tin thế giới 1-8: Dân Trung Quốc phản đối nhà tạo mốt Dior; vua ngũ cốc Ukraine thiệt mạng - Ảnh 4.

Ảnh chụp của Lực lượng Vệ binh quốc gia Kentucky vào ngày 30-7-2022 cho thấy quang cảnh nhìn từ trên cao tại một khu vực bị ngập lụt ở bang Kentucky (Mỹ) - Ảnh: AFP/Vệ binh quốc gia Kentucky

* Kentucky dự báo phải nhiều tuần mới biết hết số thiệt hại do mưa lũ. Số người chết đã tăng lên 26 do một trong những trận lũ lụt tàn phá nhất lịch sử bang Kentucky. Ngày 31-7, thống đốc Andy Beshear của bang Kentucky (miền đông nước Mỹ) cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm từng nhà trong điều kiện thời tiết xấu do mưa, để xác định vị trí các nạn nhân trong trận lũ lụt tàn phá khu vực phía đông của bang này.

Lũ lụt đã biến đường phố thành sông, cuốn trôi cầu và nhà cửa, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng tại Kentucky cho đến nay. "Đây là một trong những trận lũ lụt tàn phá và gây chết chóc nhất mà chúng tôi từng chứng kiến ​​trong lịch sử của chúng tôi" - ông Andy Beshear nói trên kênh NBC.

Nga có kế hoạch phát triển các đường ống xuất khẩu khí đốt ở biển Đen và biển Azov. Hãng tin Tass cho biết, cũng theo Học thuyết hải quân mới vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua hôm 31-7, Nga còn xây dựng các cơ sở mới để xử lý và vận chuyển hydrocacbon.

Sống chung với lũ

lu

Một người chèo thuyền đi bộ trên cầu tàu làm bằng các khối nhựa dẻo dọc bờ sông Hằng linh thiêng hôm 30-7. Con sông này bị ngập lụt do mưa lớn ở thành phố Allahabad, Ấn Độ - Ảnh: AFP


**************

Vũ khí phương Tây cản đà tiến của Nga ở Donbass

Những binh sĩ ở tiền tuyến miền đông Ukraine cho biết các loại vũ khí tinh vi của phương Tây giúp họ đẩy lùi đà tiến công của quân Nga.

Năm cột khói bốc lên từ một sườn đồi phía bắc Bakhmut, thành phố nông nghiệp đã bị Nga bắn phá suốt nhiều tuần qua.

"Đây không còn là cuộc sống của chúng tôi. Không có nơi nào an toàn. Tôi thực sự ước gì cuộc sống của mình kết thúc", Anna Ivanova, cụ bà 86 tuổi lưng còng chống gậy nhổ cỏ dại trong vườn, nói khi hai máy bay gầm rú trên đầu.

Mười phút sau, năm tiếng nổ lớn vang lên từ những cánh đồng hướng dương ở phía tây. Bất kỳ ai đến gần khu vực tiền tuyến ở Donbass, từ thành phố Sloviansk ở phía bắc tới các ngôi làng gần Donetsk ở phía nam, đều có thể chứng kiến những cuộc bắn phá dữ dội của lực lượng Nga.

Nhưng ở một góc cánh đồng lúa mì phía ngoài Donetsk, Dmitro, chỉ huy một đơn vị pháo binh Ukraine, cho thấy một bức tranh khác về tình hình chiến sự. "Họ không khai hỏa liên tục. Tần suất bắn của pháo binh Nga đã giảm một nửa, thậm chí khoảng 2/3", anh nói.

Một khẩu pháp Caesar của Pháp khai hỏa ở vùng Donbass, miền đông Ukraine hôm 15/6. Ảnh: AFP.

Một khẩu pháo tự hành Caesar của Pháp khai hỏa ở vùng Donbass, miền đông Ukraine hôm 15/6. Ảnh: AFP.

Dmitro nói khi đứng cạnh một khẩu pháo tự hành hướng về phía nam lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Đó là pháo Caesar, một trong số những vũ khí hiện đại phương Tây xuất hiện ngày càng nhiều trên chiến trường Ukraine. Dmitro và nhiều người ở Donbass tin rằng những vũ khí này đang giúp Ukraine đảo ngược tình thế.

Với một tiếng nổ chói tai, khẩu Caesar khai hỏa một quả đạn nhắm vào đơn vị bộ binh Nga và một khẩu đội pháo cách đó 27 km.

"Chúng tôi giờ tập kích chính xác hơn nhiều. Chúng tôi có thể tấn công họ từ khoảng cách xa hơn", Dmitro nói. Chỉ trong một phút, khẩu pháo tự hành của Dmitro bắn thêm hai quả đạn và nhanh chóng di chuyển trước khi quân Nga có cơ hội phản pháo.

Trong vài tuần gần đây, người dân và binh sĩ Ukraine vui mừng khi xem các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ lớn tại lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Nhiều thông tin cho hay đây là những kho đạn lớn cách xa tiền tuyến của Nga.

"Hãy lắng nghe sự im lặng đó", Yuri Bereza, chỉ huy một đơn vị tình nguyện có nhiệm vụ bảo vệ Sloviansk, cho biết. "Tất cả là nhờ những khẩu pháo có độ chính xác cao mà chúng tôi được cung cấp. Trước đây, một khẩu pháo của chúng tôi phải đấu với 50 khẩu pháo Nga, nhưng giờ tỷ lệ này còn khoảng 1/5. Lợi thế của họ giờ không đáng kể và thậm chí có thể xem là cân bằng với chúng tôi".

Nhưng giống như Dmitro, Bereza nhấn mạnh rằng Ukraine cần nhiều vũ khí phương Tây hơn để phát động một cuộc phản công hiệu quả.

"Họ không thể đánh bại chúng tôi và chúng tôi hiện chưa thể đánh bại họ. Chúng tôi cần thêm nhiều thiết bị, đặc biệt là xe thiết giáp, xe tăng, phòng không. Nếu không có, thiệt hại về người sẽ rất lớn", Bereza nói.

"Lý tưởng nhất là chúng tôi có lượng vũ khí phương Tây nhiều gấp ba số đã gửi", Dmitro cho hay.

Nhưng vũ khí không phải là rào cản duy nhất với nỗ lực giành lại lãnh thổ của Ukraine. Dù mức độ bắn phá giảm, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến gần hơn tới thành phố chiến lược Bakhmut, khiến quân Ukraine lo ngại.

Nhiều thành viên lực lượng Ukraine là lính tình nguyện và mới được huấn luyện cơ bản vài tháng. Ukraine gần đây ký thỏa thuận với phương Tây để tổ chức khóa huấn luyện 5 ngày cho binh sĩ.

"Tất nhiên, mọi thứ rất đáng sợ. Tôi chưa từng trải qua chiến tranh trước đây", một binh sĩ 22 tuổi cho biết.

Vị trí Bakhmut và khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.

Vị trí Bakhmut và khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.

Andy Milburn, một sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ về hưu, hiện điều hành nhóm Mozart hỗ trợ huấn luyện quân sự cho các binh sĩ Ukraine. "Đó chỉ như muối bỏ bể, nhưng vẫn mang đến sự khác biệt ở quy mô nhỏ", Milburn nói khi theo dõi một buổi huấn luyện.

Ông nhấn mạnh rằng nhóm Mozart của ông không liên kết hoặc nhận hỗ trợ từ chính phủ Mỹ. Đồng thời, Milburn chỉ trích các chính phủ phương Tây khi từ chối tham gia trực tiếp hơn vào xung đột Ukraine.

"Thật nực cười. Quân đội Ukraine đã mất nhiều người đến mức họ không có đủ binh sĩ để huấn luyện. Phương Tây cần có kế hoạch cho điều đó ngay bây giờ", ông nói.

Thanh Tâm (Theo BBC)


*********

Ukraine tin Nga không có cơ hội thắng


Trong bài phát biểu mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, về mặt chiến lược, Nga không có cơ hội chiến thắng cuộc xung đột với nước này.

Trang Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky phát biểu tối 31/7 rằng, mặc dù phía Nga đang chuyển lực lượng từ phía đông Ukraine đến các khu vực phía nam Kherson và Zaporizhzhia, nhưng các lực lượng vũ trang Ukraine "sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động mới nào" của đối phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Chúng ta cần phải kìm giữ, để ở cấp độ chiến thuật, Nga cũng cảm thấy họ đang thua. Chúng ta cần phải giữ vững ở phía nam, phía đông và mọi nơi khác", người đứng đầu Kiev nhấn mạnh.

Theo Kyiv Independent, Nga đã điều chuyển một số đơn vị từ hướng Sloviansk ở khu vực Donetsk thuộc vùng miền đông Donbass tới vùng miền nam Zaporizhzhia. 

Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã thành công một phần gần Avdiivka, trong khi các lực lượng Kiev đẩy lùi nỗ lực của binh lính Nga nhằm tiến về làng Husarivka thuộc vùng Kharkiv.

Đệ nhất phu nhân Ireland bình luận gây tranh cãi về xung đột

Tổng thống Cộng hòa Ireland Michael D Higgins đang đối mặt với những lời hối thúc đưa ra tuyên bố ủng hộ rõ ràng dành cho Ukraine và phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước láng giềng, sau khi vợ ông viết một bức thư gây tranh cãi.

Tổng thống Cộng hòa Ireland Michael D Higgins và vợ - bà Sabina Higgins. Ảnh: The Independent 

Theo báo Guardian, tuần trước, Đệ nhất phu nhân Ireland Sabina Higgins đã viết thư cho tờ Irish Times để chỉ trích một bài xã luận của tờ báo về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong thư, bà Higgins cho rằng, chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi thế giới “thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý ngừng bắn và đàm phán”.

Những người chỉ trích cáo buộc vợ tổng thống đang so sánh tương đương các hành động của Kiev và Moscow.

Thượng nghị sĩ John McGahon thuộc đảng Fine Gael kêu gọi tổng thống làm rõ liệu ông có biết về bức thư trên trước khi nó được xuất bản hoặc có bất kỳ vai trò nào trong việc soạn thảo thư hay không. Ông McGahon lên án những bình luận của bà Higgins như "cái tát vào mặt 47.000 người tị nạn Ukraine đã đến Ireland để tìm kiếm sự an toàn và nơi trú ẩn".

Chủ công ty xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu Ukraine bị nghi là mục tiêu ám sát

Mykhailo Podolyak, một cố vấn của tổng thống Ukraine tin "ông trùm nông nghiệp" Oleksiy Vadatursky của nước này đã cố tình bị sát hại.

"Ông trùm nông nghiệp" Ukraine Oleksiy Vadatursky. Ảnh: Nibulon

BBC dẫn lời ông Podolyak cho hay, một trong những quả tên lửa của Nga hôm 31/7 đã rơi trúng phòng ngủ của ông Vadatursky, chủ sở hữu công ty Nibulon chuyên sản xuất và xuất khẩu lúa mì, lúa mạch và ngô. Theo nhà chức trách, ông Vadatursky, 74 tuổi và vợ đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào tư dinh của họ ở thành phố Mykolaiv, miền nam đất nước.

Ông Vadatursky được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 24 ở Ukraine với tổng trị giá tài sản là 430 triệu USD. Doanh nhân này từng được trao tặng giải thưởng danh giá "Anh hùng của Ukraine".

Tổng thống Zelensky mô tả cái chết của ông Vadatursky là "một tổn thất lớn đối với toàn đất nước Ukraine".


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm