Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 30-01 -2024:

xxx

Hoaluc 4
***************
***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

2 phút

(AFP) - Bắc Triều Tiên xác nhận thử hai tên lửa hành trình phóng từ tầu ngầm. Theo cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, đích thân ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa hành trình thế hệ mới Pulhwsal-3-31 ngày 28/01/2024. Các tên lửa đã bay trong hơn hai tiếng ngoài khơi phía đông và bắn trúng một mục tiêu trên một hòn đảo không được nêu. Ông Kim đánh giá « thành công » của vụ thử « có ý nghĩa quan trọng chiến lược cho việc thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội nhằm xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh ».

(AP) - Philippines : Cựu tổng thống Duterte cáo buộc tổng thống đương nhiệm Marcos Jr. âm mưu sửa đổi Hiến Pháp để bám quyền. Trong bài phát biểu tối 28/01/2024 đầy những lời thóa mạ, ông Duterte còn tố cáo ông Marcos Jr là « kẻ nghiện ngập », thậm chí nêu khả năng truất quyền tổng thống. Được phóng viên đặt câu hỏi trước khi lên đường thăm Việt Nam, ông Marcos Jr không bình luận, nhưng khẳng định rằng người tiền nhiệm sử dụng quá nhiều fentanyl. Năm 2016, ông Duterte tuyên bố từng sử dụng fentanyl để giảm đau do các vết thương tai nạn xe máy gây ra.

(Reuters) - Chiến hạm Nga diễn tập chống tầu ngầm ở Biển Đông. Ngày 29/01/2024, hãng thông tấn Interfax, trích thông tin báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương Nga, miêu tả sau khi phát hiện một tầu ngầm quy ước của kẻ thù và xác định tọa độ với máy bay trực thăng, khu trục hạm Thống chế Shaposhnikov đã bắn nhiều thủy lôi và lựu đạn ngầm, nhưng không nêu địa điểm cụ thể. Khu trục hạm này, cùng với tầu tuần dương Varyag, đang thực hiện « hành trình dài », trong đó có vùng châu Á-Thái Bình Dương. Đội tầu rời cảng Vladivostok, ở Viễn Đông Nga, ngày 22/01.

(Reuters) - Philippines - Hoa Kỳ tổ chức họp 2+2 vào tháng Ba. Ngày 29/01/2024, đại sứ Philippines tại Washington xác nhận thông tin trước đó của Nikkei khi cho biết hai bên « có ý định »« kế hoạch đang tiến triển ». Như vậy, lần đầu tiên kể từ cuộc họp tại Philippines năm 2012, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ gặp hai đồng nhiệm Enrique Manalo và Gilberto Teodoro.

(AFP) - Iran và Pakistan quyết tâm không để khủng bố « phá hỏng » quan hệ song phương. Ngày 29/01/2024, ngoại trưởng Iran đã công du Islamabad nhằm xoa dịu mối quan hệ song phương sau loạt tấn công lẫn nhau ở biên giới hai nước từ ngày 16/01. Trả lời họp báo với đồng nhiệm Iran, ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jalini cho biết hai nước đã nhất trí trao đổi sĩ quan liên lạc trong thời gian tới.


*************

Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ : Ba « cứu tinh » lớn cho nền kinh tế Nga

Minh Anh

Chiến tranh Ukraina sắp bước sang năm thứ ba, nhưng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không « đánh quỵ » được nền kinh tế Nga. Nhờ vào bộ ba Trung Quốc - Ấn Độ - Thổ Nhĩ Kỳ, nguồn xuất khẩu của Nga tuy đã tìm được « đầu ra » thay thế nhưng phải chấp nhận những điều kiện ràng buộc nghiêm ngặt từ các đối tác.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

Cuộc chiến xâm lược Ukraina do Nga tiến hành buộc Nga phải xoay trục sang châu Á. Bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đi đầu là Mỹ, nền kinh tế Nga vẫn trụ tốt khi thặng dư thương mại của năm 2023 được ghi nhận là 140 tỷ đô la.

Gió đổi chiều

Theo truyền thống Liên Hiệp Châu Âu là đối tác thương mại hàng đầu của Nga, tiếp đến là châu Á, đứng hàng thứ hai. Tuy nhiên, qua khảo sát các dữ liệu của Russia Foreign Trade Tracker de Bruegel, năm 2023 cho thấy một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với cách nay hai năm.

Trong số 38 quốc gia đối tác, chỉ riêng 5 nước châu Á chính đã chiếm đến hơn 2/3 tổng giá trị xuất khẩu của Nga. Riêng bộ ba Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cho phép ngành xuất khẩu Nga thu được 130 tỷ đô la trong vòng hai năm (2021-2023), gần như tương đương với mức thất thoát xuất khẩu của Nga sang 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc (-139 tỷ đô la). Cũng bộ ba này thay thế đến 60% nguồn cung nhập khẩu cho Nga bị sụt giảm mạnh do các lệnh cấm vận của phương Tây.

Điều kiện ngặt nghèo

Gần như toàn bộ xuất khẩu nhiên liệu của Nga đã được chuyển hướng sang châu Á trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là hai khách hàng lớn nhất : 60% cho than đá và trong khoảng từ 80-90% dầu thô của Nga. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ là nhà nhập khẩu hàng đầu các sản phẩm dầu lửa từ Nga.

Tuy nhiên, theo quan sát từ nhà nghiên cứu Hubert Testard, tình trạng « đại thay thế » này là không hoàn toàn. Nga vẫn gặp khó khăn trong việc xuất khẩu khí đốt. Những đầu ra mới chưa đủ để bù đắp cho 80% lượng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu bị mất. Trung Quốc hiện nhập khẩu có 22 tỷ mét khối khí đốt của Nga thông qua đường ống dẫn Power of Siberia.

Theo dự kiến, con số này có thể tăng lên 50 tỷ vào năm 2025-2026 khi đường ống này vận hành hết công suất và 100 tỷ một khi Power of Siberia II được hoàn thành. Nhưng đường ống mới này hiện chỉ mới là dự án đang trong quá trình đàm phán. Trung Quốc đòi hỏi Nga tài trợ toàn bộ công trình và chỉ chấp thuận một hợp đồng dài hạn với « giá hời ». Thế nên, chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của ông Putin vẫn chưa giải tỏa bế tắc để đi đến một thỏa thuận cho dự án.

Ngoài ra, những đường ống dẫn khí đốt khác của Nga sang Trung Á và Thổ Nhĩ Kỳ tuy không có chung một xu hướng phát triển nhưng sản lượng xuất khẩu lại bị hạn chế ở mức 50-60% so với trước khi khởi động chiến tranh. Dù vậy, điều an ủi là Nga vẫn còn có thể duy trì lượng xuất khẩu khí hóa lỏng GNL sang châu Âu do lĩnh vực này không nằm trong các lệnh trừng phạt.

Vũ khí : Từ xuất khẩu thành nhập khẩu

Điểm đáng chú ý khác là trong lĩnh vực quốc phòng. Xuất khẩu vũ khí của Nga sang châu Á, từng chiếm đến hơn 60% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga, trong đó các đối tác chính là Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, đang có xu hướng giảm dần từ 5 năm gần đây và chiến tranh Ukraina không kềm hãm được đà suy giảm.

Ngược lại, năm 2023 cho thấy mũi tên đảo chiều khi Nga phải nhập khẩu đạn dược, tên lửa từ Bắc Triều Tiên, và các sản phẩm, công nghệ lưỡng dụng dân sự và quân sự từ Trung Quốc, đặc biệt là các loại drone, trang thiết bị bảo hộ, xe tải, xe bọc thép và máy móc công cụ để sử dụng trong công nghiệp quốc phòng.

Tóm lại, nhờ vào châu Á mà các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất của phương Tây trong lịch sử đã không có hiệu quả. Nền kinh tế Nga tuy đã được « cứu sống » nhưng lại bị « kềm chế » bởi bộ ba Trung - Ấn – Thổ. Chuyên gia Hubert Testard : Âu cũng là cái giá Nga phải trả !  


************
rfi.fr

Nông dân Pháp phong tỏa 8 đường cao tốc dẫn vào Paris để gây sức ép với chính phủ

Thu Hằng

Tám đường cao tốc dẫn vào thủ đô Paris bị « phong tỏa hoàn toàn » từ 14 giờ ngày 29/01/2024. Nghiệp đoàn nông nghiệp FNSEA và hội Nông dân trẻ vùng thung lũng Paris quyết định gây sức ép « vô thời hạn » với chính phủ để đòi có thêm biện pháp hỗ trợ.

Đăng ngày:

3 phút

Ngày 23/01, chính phủ Pháp đã thông báo một số biện pháp hỗ trợ nông dân, như bỏ dự án giảm dần trợ cấp đối với dầu diesel được dùng nhiều trong nông nghiệp. Tuy nhiên, công đoàn nông nghiệp FNSEA, nghiệp đoàn chính, đánh giá là chưa đủ và kêu gọi tiếp tục gây sức ép với chính phủ.

Theo Cyrille Milard, chủ tịch nghiệp đoàn nhà nông Pháp FNSEA tỉnh Seine-et-Marne, hôm nay, 29/01, hàng trăm máy kéo, máy cày được huy động từ 17 tỉnh quanh Paris để chặn hai chiều giao thông tại 8 điểm. Nghiệp đoàn vùng thung lũng Paris lên kế hoạch chặn « nhiều trục quốc lộ » ở vùng Ile-de-France, nhưng không nêu rõ thời điểm.

Khoảng 15.000 cảnh sát được huy động trên khắp nước Pháp để bảo đảm lưu thông, cũng như an toàn cho người biểu tình. 

Nhiều nghiệp đoàn khác cũng đổ về vùng Paris hiệp lực, trong đó có nghiệp đoàn Coordination rurale tỉnh Lot-et-Garonne (miền nam) dự định phong tỏa khu chợ đầu mối quốc tế Rungis (ngoại ô Paris).

Quá trình chuẩn bị chi tiết được đặc phái viên RFI Baptiste Coulon ghi nhận qua phóng sự :

« Từ tỉnh Lot-et-Garonne đến Rungis, có nghĩa là phải ngược 700 km từ miền nam Pháp lên miền bắc với hành trình dài 15 tiếng. Bà Aurélie Armand, giám đốc nghiệp đoàn Coordination rurale tỉnh Lot-et-Garonne, giải thích về công tác tổ chức chi tiết để giữ được nhịp độ : « Chúng tôi có những nhà cung cấp nhiên liệu đi cùng để nạp cho máy kéo ». 

Có 50 máy kéo tham gia lúc xuất phát và hy vọng đến đích vào chiều thứ Ba 30/01 nếu không gặp khó khăn từ giờ đến lúc đó. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị trước. Bà Armand cho biết tiếp : « Chúng tôi cũng có các công ty vận tải cử thợ máy đi theo vì chúng tôi biết là máy móc sẽ bị hỏng trên đường đi ».

Thế còn việc đồng áng như nào khi ở tận đầu bên kia nước Pháp ? Câu trả lời gói gọn trong từ : « Tương ái ». Bà giải thích : « Họ thu xếp giữa các thế hệ, giữa hàng xóm với nhau. Những người không thể tham gia biểu tình vì con cái chẳng hạn làm hộ hàng xóm để đoàn biểu tình được đông đảo ».

Đoàn máy kéo có thể sẽ mở rộng khi tiến gần đến Paris. Họ dự tính ở lại nhiều ngày. « Bám trụ » sẽ là khẩu hiệu và nhiều nghiệp đoàn ở các tỉnh khác đã dự kiến thay nhau tiếp sức ». Ông Jean-Pierre Clipet, tổng thư ký FNSEA tỉnh Pas de Calais, cho biết thứ Năm 01/02 là đến lượt họ : « Chúng tôi đã lập thời gian biểu. Ý tưởng là mỗi người có thể dành một ngày để bày tỏ bất bình, đồng thời vẫn có thời gian làm việc ở trang trại ». Nhà chăn nuôi bò sữa này báo trước là với cách làm này, họ có thể duy trì lâu dài ».


**********

voatiengviet.com

Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hạ viện Mỹ thăm Việt Nam

VOA Tiếng Việt

Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Young Kim vừa dẫn đầu một đoàn nghị sĩ thực hiện chuyến công du Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực.

Phái đoàn của bà Kim đã có những buổi làm việc hiệu quả với lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội Nam cho biết hôm 29/1 trên trang Facebook chính thức. “Hai bên nhấn mạnh về tiến triển tích cực của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, đặc biệt là sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện,” theo Đại sứ quán.

Dân biểu Kim, thành viên đảng Cộng hòa, đại diện khu vực bầu cử 40 của bang California, hiện là Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.

Các cuộc gặp nêu bật cam kết của Hoa Kỳ trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh bao gồm rà phá bom mìn, xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa và hỗ trợ người khuyết tật. Ngoài ra, trong các cuộc gặp này, hai bên cùng mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như các nỗ lực hợp tác về biến đổi khí hậu, vẫn theo Đại sứ quán Mỹ.

Truyền thông Việt Nam cho hay đoàn nghị sĩ Mỹ đại diện các bang California, Illinois, North Carolina, Arizona, Iowa… có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Phan Thị Thắng hôm 26/1, trong đó, bà Thắng đề nghị Hoa Kỳ “quan tâm, xem xét sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường” (NME), hỗ trợ Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị ngành bán cũng nhưcác chuỗi cung ứng ngành hàng không vũ trụ.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, khi tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ nói rằng cộng đồng người Việt tại Mỹ “là cầu nối rất quan trọng” trong quan hệ hai nước.

Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, và rằng Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều chính sách để thu hút người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước, theo trang Quốc hội.

Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng đoàn nghị sĩ Mỹ gặp lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh, thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố này, và khảo sát công tác làm sạch dioxin tại Sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trang Sài Gòn Giải phóng dẫn lời ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM, khi tiếp phái đoàn do Dân biểu Kim dẫn đầu, nói rằng Việt Nam “luôn quan tâm, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, đặt con người lên hàng đầu trên các chủ trương, chính sách” sau khi phái đoàn nêu lên những quan tâm của họ về các lĩnh vực này.

Ông Hoan nói thêm rằng ông mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ chính sách dân tộc, tôn giáo của Việt Nam.

Dân biểu Kim thường xuyên lên tiếng về tình hình nhân quyền Việt Nam và sự bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Năm 2021, bà cùng các dân biểu khác trong nhóm Uỷ ban Việt Nam ở Hạ viện Mỹ giới thiệu Đạo luật Nhân quyền Việt Nam ra Quốc hội Mỹ, một dự luật lưỡng đảng sẽ cho phép Hoa Kỳ áp chế tài lên các quan chức Việt Nam và những người vi phạm có hệ thống các quyền con người được quốc tế công nhận, đặc biệt bao gồm những sự vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Vào tháng 5/2023, dự luật này được giới thiệu lần nữa tại Hạ viện Mỹ.


***********

voatiengviet.com

Mỹ: Sẽ trả đũa nhưng không mong chiến tranh với Iran, sau vụ tấn công ở Jordan

Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tuyên bố hôm thứ Hai 29/1 rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành “mọi hành động cần thiết” để bảo vệ binh sĩ của mình sau cuộc tấn công chết chóc bằng máy bay không người lái ở Jordan, ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng họ không mong có chiến tranh với Iran.

Cuộc tấn công hôm 28/1, do phiến quân được Iran hậu thuẫn gây ra, giết chết 3 quân nhân Mỹ và làm bị thương hơn 40 binh sĩ. Đây là cuộc tấn công chết chóc đầu tiên nhằm vào quân đội Mỹ kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10/2023 và đánh dấu tình trạng căng thẳng leo thang đáng kể ở Trung Đông.

“Tổng thống và tôi sẽ không dung tha cho các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và chúng tôi sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ và binh sĩ của chúng tôi”, ông Austin nói khi mở đầu cuộc họp với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Lầu Năm Góc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu: “Như tổng thống đã nói hôm qua, chúng tôi sẽ đáp trả và phản ứng đó có thể ở nhiều cấp độ, theo từng giai đoạn và được duy trì trong một thời gian”.

Nhưng các quan chức trong chính quyền của ông Biden nói rằng họ không muốn tình hình leo thang. Lầu Năm Góc cho rằng Iran cũng không muốn xảy ra chiến tranh.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên: “Chúng tôi chắc chắn không mong có một cuộc chiến tranh và nói một cách thẳng thắn, chúng tôi không thấy Iran mong có một cuộc chiến tranh với Mỹ”. Bà nói thêm rằng Lầu Năm Góc tin rằng Iran cũng không muốn xảy ra chiến tranh.

Người phát ngôn về an ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby nói: “Chúng tôi không mong có xung đột với chế độ đó bằng con đường quân sự”, đồng thời nói thêm rằng ông Biden đang cân nhắc các phương án đáp trả.

Hoa Kỳ đang cố gắng xác định lý do chính xác vì sao gần 350 binh sĩ tại căn cứ ở Jordan, có tên là Tháp 22, không thể ngăn chặn máy bay không người lái đó.

Hai quan chức cho biết một máy bay không người lái của Mỹ đang tiếp cận căn cứ cùng thời điểm chiếc máy bay không người lái tấn công kia đang bay đến. Một trong những quan chức nói rằng máy bay không người lái tấn công cũng bay thấp, những yếu tố đó có thể khiến lực lượng phòng thủ căn cứ bỏ sót nó.

Quân đội Hoa Kỳ đã bị tấn công hơn 160 lần ở Iraq, Syria và Jordan kể từ ngày 7/10/2023 và các tàu chiến cũng bị tấn công ở Biển Đỏ. Các chiến binh Houthi ở Yemen phóng bắn máy bay không người lái và tên lửa các mục tiêu trên Biển Đỏ.

Các cuộc tấn công nêu trên đang gây áp lực chính trị lên ông Biden, đòi ông phải giáng đòn trực tiếp vào Iran, một bước đi mà ông đến nay vẫn xem xét với thái độ miễn cưỡng vì e ngại sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến trên bình diện rộng hơn.


**********

Trung Quốc phản đối việc Mỹ thẩm vấn, trục xuất sinh viên tại cửa khẩu

AP

Chính phủ Trung Quốc mới đây phản đối Hoa Kỳ về cách đối xử với những người Trung Quốc đến Mỹ du học. Phía Trung Quốc nói rằng một số người đã bị thẩm vấn hàng giờ, bị kiểm tra thiết bị điện tử và trong một số trường hợp đã bị trục xuất cưỡng bức khỏi nước Mỹ.

Xie Feng (Tạ Phong), đại sứ Trung Quốc tại Washington, cho hay hàng chục người Trung Quốc đã bị từ chối nhập cảnh mỗi tháng trong vài tháng qua khi trở về trường sau khi đi du lịch nước ngoài hoặc thăm người thân ở Trung Quốc, theo một bài đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc.

“Khi họ hạ cánh xuống sân bay, điều chờ đợi họ là một cuộc thẩm vấn của nhân viên cửa khẩu kéo dài 8 tiếng đồng hồ, họ bị cấm liên lạc với cha mẹ, bị nghe những cáo buộc vô căn cứ và thậm chí họ bị buộc phải hồi hương và cấm nhập cảnh”, ông phát biểu hôm Chủ nhật 28/1 tại sự kiện về trao đổi sinh viên tại đại sứ quán. “Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Theo bài đăng của đại sứ quán, gần 290.000 sinh viên Trung Quốc đang ở Mỹ, chiếm khoảng 1/3 số sinh viên nước ngoài ở nước này. Trung Quốc có hơn 1,3 triệu sinh viên du học ở nước ngoài, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Trong một tuyên bố riêng rẽ trên mạng, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ đã “giao thiệp nghiêm túc” với chính phủ Mỹ về cách đối xử với các sinh viên đến sân bay Dulles ở thủ đô Washington của Mỹ. Tuyên bố này nhắc nhở các sinh viên Trung Quốc phải thận trọng khi nhập cảnh qua sân bay này.

Không rõ liệu phát biểu của ông Xie chỉ đề cập đến các trường hợp ở Dulles hay cả các cửa khẩu khác.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về ít nhất 3 trường hợp kể từ tháng 11/2023 tại Dulles, trong đó, sinh viên Trung Quốc bị tước thị thực du học hợp lệ, bị cấm nhập cảnh 5 năm và bị hồi hương sau nhiều giờ thẩm vấn.

Họ bị tra hỏi liệu việc nghiên cứu của họ có được chính phủ Trung Quốc tài trợ hay không, liệu họ có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc Đoàn Thanh niên thuộc đảng này hay không và liệu việc nghiên cứu của họ có liên quan đến chính phủ Trung Quốc, quân đội Trung Quốc hay các phòng thí nghiệm quan trọng của nhà nước hay không. Các sinh viên đó đang trên đường đến các nơi là Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Đại học Yale và Đại học Maryland.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ít nhất 8 người Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ với giấy tờ hợp lệ đã bị hồi hương kể từ tháng 11/2023.


***********

Tin tức thế giới 30-1: Lính Mỹ và đồng minh ở Trung Đông bị tấn công bằng rocket

BÌNH AN

* Mỹ tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh với Iran
* ChatGPT bị cáo buộc vi phạm các quy tắc bảo mật
* Ngoại trưởng Mỹ tin vào thỏa thuận thả con tin đạt được ở Paris

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần mỏ dầu ở al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, vào tháng 6-2023 - Ảnh: AFP

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần mỏ dầu ở al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, vào tháng 6-2023 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới nổi bật: Binh sĩ Mỹ bị tấn công ở Trung Đông

* Các lực lượng Mỹ và đồng minh bị tấn công bằng rocket ở Syria. Các lực lượng Mỹ và đồng minh ở Syria đã bị nhiều rocket tấn công vào ngày 29-1, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ: "Nhiều rocket đã được phóng nhằm vào các lực lượng Mỹ và liên minh tại căn cứ tuần tra Shaddadi ở Syria. Không có trường hợp thương tích nào được báo cáo và không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng".

Mỹ hiện có khoảng 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 binh sĩ ở nước láng giềng Iraq, là một phần của liên minh quốc tế chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Số cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đã gia tăng kể từ giữa tháng 10-2023. Theo Hãng tin AFP, nhiều cuộc tấn công trong số này được thực hiện bởi một "liên minh lỏng lẻo" gồm các nhóm được Iran hậu thuẫn - những nhóm phản đối sự hỗ trợ của Mỹ cho Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza.

Các lực lượng Mỹ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 165 lần kể từ giữa tháng 10, gồm 66 lần ở Iraq, 98 lần ở Syria và 1 lần ở Jordan, với sự kết hợp của các máy bay không người lái tấn công một chiều, rocket, súng cối và tên lửa đạn đạo tầm gần.

Hàng chục quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công trước đó, nhưng không ai thiệt mạng ở Trung Đông kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10-2023. Điều này thay đổi vào ngày 28-1, khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và nhiều người bị thương.

* Mỹ tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh với Iran, nhưng sẽ thực hiện "mọi hành động cần thiết". Ngày 29-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẽ thực hiện "mọi hành động cần thiết" để bảo vệ quân nhân của mình sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của các tay súng được Iran hậu thuẫn ở Jordan, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh họ không tìm kiếm chiến tranh với Iran.

Vụ tấn công vào hôm 28-1 đã khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 40 binh sĩ bị thương. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với báo giới: "Chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm chiến tranh và thành thật mà nói chúng tôi cũng không thấy Iran muốn tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Mỹ".

Các tin tức thế giới khác

* Toyota cảnh báo 50.000 chủ xe ở Mỹ ngừng lái xe hãng này, đi sửa chữa ngay lập tức. Ngày 29-1, Tập đoàn ô tô Toyota (Nhật Bản) cho biết họ đang kêu gọi chủ sở hữu của 50.000 xe cũ ở Mỹ tiến hành sửa chữa ngay lập tức vì thiết bị bơm túi khí có thể phát nổ và khiến tài xế thiệt mạng.

Nhà sản xuất ô tô này cho biết khuyến cáo "Không được lái xe" áp dụng cho một số xe Corolla đời 2003-2004, Corolla Matrix 2003-2004 và RAV4 2004-2005 có bộ bơm túi khí Takata.

Một bộ bơm túi khí Takata bị thu hồi sau khi được tháo ra khỏi chiếc xe Honda Pilot ở Miami, bang Florida, Mỹ vào tháng 6-2015 - Ảnh: REUTERS

Một bộ bơm túi khí Takata bị thu hồi sau khi được tháo ra khỏi chiếc xe Honda Pilot ở Miami, bang Florida, Mỹ vào tháng 6-2015 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đã có hơn 30 trường hợp thiệt mạng trên toàn thế giới, trong đó có 26 trường hợp tử vong ở Mỹ, và hàng trăm người bị thương trên xe của nhiều nhà sản xuất ô tô kể từ năm 2009, có liên quan đến bộ bơm túi khí Takata. Thiết bị này có thể phát nổ và bắn các mảnh kim loại bên trong xe.

* ChatGPT bị cáo buộc vi phạm các quy tắc bảo mật. Ngày 29-1, Garante - Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý - thông báo với OpenAI rằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT của công ty này đã vi phạm các quy tắc bảo vệ dữ liệu. Thông báo này được đưa ra khi Garante thúc đẩy một cuộc điều tra bắt đầu vào năm ngoái.

Garante nhấn mạnh OpenAI - công ty có vốn đầu tư của Tập đoàn Microsoft - có 30 ngày để bào chữa. Hiện OpenAI chưa đưa ra thông tin phản hồi khi được yêu cầu bình luận.

Năm ngoái, Garante đã cấm ChatGPT vì bị cáo buộc vi phạm các quy định về quyền riêng tư của EU. Dịch vụ này sau đó đã được kích hoạt lại sau khi OpenAI giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền của người dùng từ chối đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân để đào tạo các thuật toán của mình. 

* Các nhà đàm phán lưỡng đảng Mỹ đạt thỏa thuận về 12 dự luật chi tiêu của chính phủ. Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-1, các nghị sĩ bên Đảng Cộng hòa tiết lộ các nhà đàm phán của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận về các mức chi tiêu trong 12 dự luật - những dự luật mà các nghị sĩ cần thông qua để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa bắt đầu vào đầu tháng 3.

* Ông Blinken nhìn thấy "hy vọng thực sự" cho thỏa thuận con tin ở Gaza sau cuộc đàm phán ở Paris. Ngày 29-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận nhằm ngừng giao tranh giữa Israel - Hamas ở Dải Gaza để đổi lấy việc thả con tin, sau cuộc đàm phán ở Paris (Pháp) với sự tham gia của nước trung gian hòa giải Qatar, theo Hãng tin AFP.

* Động đất tấn công khu vực biên giới giữa Tân Cương (Trung Quốc) - Kyrgyzstan. Theo Hãng tin Reuters, Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ) cho biết một trận động đất mạnh 6 độ đã xảy ra ở khu vực biên giới Kyrgyzstan - Tân Cương hôm nay (30-1), ở độ sâu 10km.

Cầu nguyện

Hai tín đồ cầu nguyện bằng cách cuộn mình nằm dưới đất ở bờ sông Hanumante, thành phố Bhaktapur (Nepal) ngày 29-1. Hoạt động tâm linh này thuộc lễ hội Swasthani Brata Katha - Ảnh: REUTERS

Hai tín đồ cầu nguyện bằng cách cuộn mình nằm dưới đất ở bờ sông Hanumante, thành phố Bhaktapur (Nepal) ngày 29-1. Hoạt động tâm linh này thuộc lễ hội Swasthani Brata Katha - Ảnh: REUTERS


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 30-01 -2024:

xxx

Hoaluc 4
***************
***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

2 phút

(AFP) - Bắc Triều Tiên xác nhận thử hai tên lửa hành trình phóng từ tầu ngầm. Theo cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, đích thân ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa hành trình thế hệ mới Pulhwsal-3-31 ngày 28/01/2024. Các tên lửa đã bay trong hơn hai tiếng ngoài khơi phía đông và bắn trúng một mục tiêu trên một hòn đảo không được nêu. Ông Kim đánh giá « thành công » của vụ thử « có ý nghĩa quan trọng chiến lược cho việc thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội nhằm xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh ».

(AP) - Philippines : Cựu tổng thống Duterte cáo buộc tổng thống đương nhiệm Marcos Jr. âm mưu sửa đổi Hiến Pháp để bám quyền. Trong bài phát biểu tối 28/01/2024 đầy những lời thóa mạ, ông Duterte còn tố cáo ông Marcos Jr là « kẻ nghiện ngập », thậm chí nêu khả năng truất quyền tổng thống. Được phóng viên đặt câu hỏi trước khi lên đường thăm Việt Nam, ông Marcos Jr không bình luận, nhưng khẳng định rằng người tiền nhiệm sử dụng quá nhiều fentanyl. Năm 2016, ông Duterte tuyên bố từng sử dụng fentanyl để giảm đau do các vết thương tai nạn xe máy gây ra.

(Reuters) - Chiến hạm Nga diễn tập chống tầu ngầm ở Biển Đông. Ngày 29/01/2024, hãng thông tấn Interfax, trích thông tin báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương Nga, miêu tả sau khi phát hiện một tầu ngầm quy ước của kẻ thù và xác định tọa độ với máy bay trực thăng, khu trục hạm Thống chế Shaposhnikov đã bắn nhiều thủy lôi và lựu đạn ngầm, nhưng không nêu địa điểm cụ thể. Khu trục hạm này, cùng với tầu tuần dương Varyag, đang thực hiện « hành trình dài », trong đó có vùng châu Á-Thái Bình Dương. Đội tầu rời cảng Vladivostok, ở Viễn Đông Nga, ngày 22/01.

(Reuters) - Philippines - Hoa Kỳ tổ chức họp 2+2 vào tháng Ba. Ngày 29/01/2024, đại sứ Philippines tại Washington xác nhận thông tin trước đó của Nikkei khi cho biết hai bên « có ý định »« kế hoạch đang tiến triển ». Như vậy, lần đầu tiên kể từ cuộc họp tại Philippines năm 2012, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ gặp hai đồng nhiệm Enrique Manalo và Gilberto Teodoro.

(AFP) - Iran và Pakistan quyết tâm không để khủng bố « phá hỏng » quan hệ song phương. Ngày 29/01/2024, ngoại trưởng Iran đã công du Islamabad nhằm xoa dịu mối quan hệ song phương sau loạt tấn công lẫn nhau ở biên giới hai nước từ ngày 16/01. Trả lời họp báo với đồng nhiệm Iran, ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jalini cho biết hai nước đã nhất trí trao đổi sĩ quan liên lạc trong thời gian tới.


*************

Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ : Ba « cứu tinh » lớn cho nền kinh tế Nga

Minh Anh

Chiến tranh Ukraina sắp bước sang năm thứ ba, nhưng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không « đánh quỵ » được nền kinh tế Nga. Nhờ vào bộ ba Trung Quốc - Ấn Độ - Thổ Nhĩ Kỳ, nguồn xuất khẩu của Nga tuy đã tìm được « đầu ra » thay thế nhưng phải chấp nhận những điều kiện ràng buộc nghiêm ngặt từ các đối tác.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

Cuộc chiến xâm lược Ukraina do Nga tiến hành buộc Nga phải xoay trục sang châu Á. Bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đi đầu là Mỹ, nền kinh tế Nga vẫn trụ tốt khi thặng dư thương mại của năm 2023 được ghi nhận là 140 tỷ đô la.

Gió đổi chiều

Theo truyền thống Liên Hiệp Châu Âu là đối tác thương mại hàng đầu của Nga, tiếp đến là châu Á, đứng hàng thứ hai. Tuy nhiên, qua khảo sát các dữ liệu của Russia Foreign Trade Tracker de Bruegel, năm 2023 cho thấy một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với cách nay hai năm.

Trong số 38 quốc gia đối tác, chỉ riêng 5 nước châu Á chính đã chiếm đến hơn 2/3 tổng giá trị xuất khẩu của Nga. Riêng bộ ba Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cho phép ngành xuất khẩu Nga thu được 130 tỷ đô la trong vòng hai năm (2021-2023), gần như tương đương với mức thất thoát xuất khẩu của Nga sang 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc (-139 tỷ đô la). Cũng bộ ba này thay thế đến 60% nguồn cung nhập khẩu cho Nga bị sụt giảm mạnh do các lệnh cấm vận của phương Tây.

Điều kiện ngặt nghèo

Gần như toàn bộ xuất khẩu nhiên liệu của Nga đã được chuyển hướng sang châu Á trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là hai khách hàng lớn nhất : 60% cho than đá và trong khoảng từ 80-90% dầu thô của Nga. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ là nhà nhập khẩu hàng đầu các sản phẩm dầu lửa từ Nga.

Tuy nhiên, theo quan sát từ nhà nghiên cứu Hubert Testard, tình trạng « đại thay thế » này là không hoàn toàn. Nga vẫn gặp khó khăn trong việc xuất khẩu khí đốt. Những đầu ra mới chưa đủ để bù đắp cho 80% lượng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu bị mất. Trung Quốc hiện nhập khẩu có 22 tỷ mét khối khí đốt của Nga thông qua đường ống dẫn Power of Siberia.

Theo dự kiến, con số này có thể tăng lên 50 tỷ vào năm 2025-2026 khi đường ống này vận hành hết công suất và 100 tỷ một khi Power of Siberia II được hoàn thành. Nhưng đường ống mới này hiện chỉ mới là dự án đang trong quá trình đàm phán. Trung Quốc đòi hỏi Nga tài trợ toàn bộ công trình và chỉ chấp thuận một hợp đồng dài hạn với « giá hời ». Thế nên, chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của ông Putin vẫn chưa giải tỏa bế tắc để đi đến một thỏa thuận cho dự án.

Ngoài ra, những đường ống dẫn khí đốt khác của Nga sang Trung Á và Thổ Nhĩ Kỳ tuy không có chung một xu hướng phát triển nhưng sản lượng xuất khẩu lại bị hạn chế ở mức 50-60% so với trước khi khởi động chiến tranh. Dù vậy, điều an ủi là Nga vẫn còn có thể duy trì lượng xuất khẩu khí hóa lỏng GNL sang châu Âu do lĩnh vực này không nằm trong các lệnh trừng phạt.

Vũ khí : Từ xuất khẩu thành nhập khẩu

Điểm đáng chú ý khác là trong lĩnh vực quốc phòng. Xuất khẩu vũ khí của Nga sang châu Á, từng chiếm đến hơn 60% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga, trong đó các đối tác chính là Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, đang có xu hướng giảm dần từ 5 năm gần đây và chiến tranh Ukraina không kềm hãm được đà suy giảm.

Ngược lại, năm 2023 cho thấy mũi tên đảo chiều khi Nga phải nhập khẩu đạn dược, tên lửa từ Bắc Triều Tiên, và các sản phẩm, công nghệ lưỡng dụng dân sự và quân sự từ Trung Quốc, đặc biệt là các loại drone, trang thiết bị bảo hộ, xe tải, xe bọc thép và máy móc công cụ để sử dụng trong công nghiệp quốc phòng.

Tóm lại, nhờ vào châu Á mà các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất của phương Tây trong lịch sử đã không có hiệu quả. Nền kinh tế Nga tuy đã được « cứu sống » nhưng lại bị « kềm chế » bởi bộ ba Trung - Ấn – Thổ. Chuyên gia Hubert Testard : Âu cũng là cái giá Nga phải trả !  


************
rfi.fr

Nông dân Pháp phong tỏa 8 đường cao tốc dẫn vào Paris để gây sức ép với chính phủ

Thu Hằng

Tám đường cao tốc dẫn vào thủ đô Paris bị « phong tỏa hoàn toàn » từ 14 giờ ngày 29/01/2024. Nghiệp đoàn nông nghiệp FNSEA và hội Nông dân trẻ vùng thung lũng Paris quyết định gây sức ép « vô thời hạn » với chính phủ để đòi có thêm biện pháp hỗ trợ.

Đăng ngày:

3 phút

Ngày 23/01, chính phủ Pháp đã thông báo một số biện pháp hỗ trợ nông dân, như bỏ dự án giảm dần trợ cấp đối với dầu diesel được dùng nhiều trong nông nghiệp. Tuy nhiên, công đoàn nông nghiệp FNSEA, nghiệp đoàn chính, đánh giá là chưa đủ và kêu gọi tiếp tục gây sức ép với chính phủ.

Theo Cyrille Milard, chủ tịch nghiệp đoàn nhà nông Pháp FNSEA tỉnh Seine-et-Marne, hôm nay, 29/01, hàng trăm máy kéo, máy cày được huy động từ 17 tỉnh quanh Paris để chặn hai chiều giao thông tại 8 điểm. Nghiệp đoàn vùng thung lũng Paris lên kế hoạch chặn « nhiều trục quốc lộ » ở vùng Ile-de-France, nhưng không nêu rõ thời điểm.

Khoảng 15.000 cảnh sát được huy động trên khắp nước Pháp để bảo đảm lưu thông, cũng như an toàn cho người biểu tình. 

Nhiều nghiệp đoàn khác cũng đổ về vùng Paris hiệp lực, trong đó có nghiệp đoàn Coordination rurale tỉnh Lot-et-Garonne (miền nam) dự định phong tỏa khu chợ đầu mối quốc tế Rungis (ngoại ô Paris).

Quá trình chuẩn bị chi tiết được đặc phái viên RFI Baptiste Coulon ghi nhận qua phóng sự :

« Từ tỉnh Lot-et-Garonne đến Rungis, có nghĩa là phải ngược 700 km từ miền nam Pháp lên miền bắc với hành trình dài 15 tiếng. Bà Aurélie Armand, giám đốc nghiệp đoàn Coordination rurale tỉnh Lot-et-Garonne, giải thích về công tác tổ chức chi tiết để giữ được nhịp độ : « Chúng tôi có những nhà cung cấp nhiên liệu đi cùng để nạp cho máy kéo ». 

Có 50 máy kéo tham gia lúc xuất phát và hy vọng đến đích vào chiều thứ Ba 30/01 nếu không gặp khó khăn từ giờ đến lúc đó. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị trước. Bà Armand cho biết tiếp : « Chúng tôi cũng có các công ty vận tải cử thợ máy đi theo vì chúng tôi biết là máy móc sẽ bị hỏng trên đường đi ».

Thế còn việc đồng áng như nào khi ở tận đầu bên kia nước Pháp ? Câu trả lời gói gọn trong từ : « Tương ái ». Bà giải thích : « Họ thu xếp giữa các thế hệ, giữa hàng xóm với nhau. Những người không thể tham gia biểu tình vì con cái chẳng hạn làm hộ hàng xóm để đoàn biểu tình được đông đảo ».

Đoàn máy kéo có thể sẽ mở rộng khi tiến gần đến Paris. Họ dự tính ở lại nhiều ngày. « Bám trụ » sẽ là khẩu hiệu và nhiều nghiệp đoàn ở các tỉnh khác đã dự kiến thay nhau tiếp sức ». Ông Jean-Pierre Clipet, tổng thư ký FNSEA tỉnh Pas de Calais, cho biết thứ Năm 01/02 là đến lượt họ : « Chúng tôi đã lập thời gian biểu. Ý tưởng là mỗi người có thể dành một ngày để bày tỏ bất bình, đồng thời vẫn có thời gian làm việc ở trang trại ». Nhà chăn nuôi bò sữa này báo trước là với cách làm này, họ có thể duy trì lâu dài ».


**********

voatiengviet.com

Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hạ viện Mỹ thăm Việt Nam

VOA Tiếng Việt

Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Young Kim vừa dẫn đầu một đoàn nghị sĩ thực hiện chuyến công du Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực.

Phái đoàn của bà Kim đã có những buổi làm việc hiệu quả với lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội Nam cho biết hôm 29/1 trên trang Facebook chính thức. “Hai bên nhấn mạnh về tiến triển tích cực của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, đặc biệt là sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện,” theo Đại sứ quán.

Dân biểu Kim, thành viên đảng Cộng hòa, đại diện khu vực bầu cử 40 của bang California, hiện là Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.

Các cuộc gặp nêu bật cam kết của Hoa Kỳ trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh bao gồm rà phá bom mìn, xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa và hỗ trợ người khuyết tật. Ngoài ra, trong các cuộc gặp này, hai bên cùng mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như các nỗ lực hợp tác về biến đổi khí hậu, vẫn theo Đại sứ quán Mỹ.

Truyền thông Việt Nam cho hay đoàn nghị sĩ Mỹ đại diện các bang California, Illinois, North Carolina, Arizona, Iowa… có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Phan Thị Thắng hôm 26/1, trong đó, bà Thắng đề nghị Hoa Kỳ “quan tâm, xem xét sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường” (NME), hỗ trợ Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị ngành bán cũng nhưcác chuỗi cung ứng ngành hàng không vũ trụ.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, khi tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ nói rằng cộng đồng người Việt tại Mỹ “là cầu nối rất quan trọng” trong quan hệ hai nước.

Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, và rằng Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều chính sách để thu hút người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước, theo trang Quốc hội.

Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng đoàn nghị sĩ Mỹ gặp lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh, thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố này, và khảo sát công tác làm sạch dioxin tại Sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trang Sài Gòn Giải phóng dẫn lời ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM, khi tiếp phái đoàn do Dân biểu Kim dẫn đầu, nói rằng Việt Nam “luôn quan tâm, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, đặt con người lên hàng đầu trên các chủ trương, chính sách” sau khi phái đoàn nêu lên những quan tâm của họ về các lĩnh vực này.

Ông Hoan nói thêm rằng ông mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ chính sách dân tộc, tôn giáo của Việt Nam.

Dân biểu Kim thường xuyên lên tiếng về tình hình nhân quyền Việt Nam và sự bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Năm 2021, bà cùng các dân biểu khác trong nhóm Uỷ ban Việt Nam ở Hạ viện Mỹ giới thiệu Đạo luật Nhân quyền Việt Nam ra Quốc hội Mỹ, một dự luật lưỡng đảng sẽ cho phép Hoa Kỳ áp chế tài lên các quan chức Việt Nam và những người vi phạm có hệ thống các quyền con người được quốc tế công nhận, đặc biệt bao gồm những sự vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Vào tháng 5/2023, dự luật này được giới thiệu lần nữa tại Hạ viện Mỹ.


***********

voatiengviet.com

Mỹ: Sẽ trả đũa nhưng không mong chiến tranh với Iran, sau vụ tấn công ở Jordan

Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tuyên bố hôm thứ Hai 29/1 rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành “mọi hành động cần thiết” để bảo vệ binh sĩ của mình sau cuộc tấn công chết chóc bằng máy bay không người lái ở Jordan, ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng họ không mong có chiến tranh với Iran.

Cuộc tấn công hôm 28/1, do phiến quân được Iran hậu thuẫn gây ra, giết chết 3 quân nhân Mỹ và làm bị thương hơn 40 binh sĩ. Đây là cuộc tấn công chết chóc đầu tiên nhằm vào quân đội Mỹ kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10/2023 và đánh dấu tình trạng căng thẳng leo thang đáng kể ở Trung Đông.

“Tổng thống và tôi sẽ không dung tha cho các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và chúng tôi sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ và binh sĩ của chúng tôi”, ông Austin nói khi mở đầu cuộc họp với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Lầu Năm Góc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu: “Như tổng thống đã nói hôm qua, chúng tôi sẽ đáp trả và phản ứng đó có thể ở nhiều cấp độ, theo từng giai đoạn và được duy trì trong một thời gian”.

Nhưng các quan chức trong chính quyền của ông Biden nói rằng họ không muốn tình hình leo thang. Lầu Năm Góc cho rằng Iran cũng không muốn xảy ra chiến tranh.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên: “Chúng tôi chắc chắn không mong có một cuộc chiến tranh và nói một cách thẳng thắn, chúng tôi không thấy Iran mong có một cuộc chiến tranh với Mỹ”. Bà nói thêm rằng Lầu Năm Góc tin rằng Iran cũng không muốn xảy ra chiến tranh.

Người phát ngôn về an ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby nói: “Chúng tôi không mong có xung đột với chế độ đó bằng con đường quân sự”, đồng thời nói thêm rằng ông Biden đang cân nhắc các phương án đáp trả.

Hoa Kỳ đang cố gắng xác định lý do chính xác vì sao gần 350 binh sĩ tại căn cứ ở Jordan, có tên là Tháp 22, không thể ngăn chặn máy bay không người lái đó.

Hai quan chức cho biết một máy bay không người lái của Mỹ đang tiếp cận căn cứ cùng thời điểm chiếc máy bay không người lái tấn công kia đang bay đến. Một trong những quan chức nói rằng máy bay không người lái tấn công cũng bay thấp, những yếu tố đó có thể khiến lực lượng phòng thủ căn cứ bỏ sót nó.

Quân đội Hoa Kỳ đã bị tấn công hơn 160 lần ở Iraq, Syria và Jordan kể từ ngày 7/10/2023 và các tàu chiến cũng bị tấn công ở Biển Đỏ. Các chiến binh Houthi ở Yemen phóng bắn máy bay không người lái và tên lửa các mục tiêu trên Biển Đỏ.

Các cuộc tấn công nêu trên đang gây áp lực chính trị lên ông Biden, đòi ông phải giáng đòn trực tiếp vào Iran, một bước đi mà ông đến nay vẫn xem xét với thái độ miễn cưỡng vì e ngại sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến trên bình diện rộng hơn.


**********

Trung Quốc phản đối việc Mỹ thẩm vấn, trục xuất sinh viên tại cửa khẩu

AP

Chính phủ Trung Quốc mới đây phản đối Hoa Kỳ về cách đối xử với những người Trung Quốc đến Mỹ du học. Phía Trung Quốc nói rằng một số người đã bị thẩm vấn hàng giờ, bị kiểm tra thiết bị điện tử và trong một số trường hợp đã bị trục xuất cưỡng bức khỏi nước Mỹ.

Xie Feng (Tạ Phong), đại sứ Trung Quốc tại Washington, cho hay hàng chục người Trung Quốc đã bị từ chối nhập cảnh mỗi tháng trong vài tháng qua khi trở về trường sau khi đi du lịch nước ngoài hoặc thăm người thân ở Trung Quốc, theo một bài đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc.

“Khi họ hạ cánh xuống sân bay, điều chờ đợi họ là một cuộc thẩm vấn của nhân viên cửa khẩu kéo dài 8 tiếng đồng hồ, họ bị cấm liên lạc với cha mẹ, bị nghe những cáo buộc vô căn cứ và thậm chí họ bị buộc phải hồi hương và cấm nhập cảnh”, ông phát biểu hôm Chủ nhật 28/1 tại sự kiện về trao đổi sinh viên tại đại sứ quán. “Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Theo bài đăng của đại sứ quán, gần 290.000 sinh viên Trung Quốc đang ở Mỹ, chiếm khoảng 1/3 số sinh viên nước ngoài ở nước này. Trung Quốc có hơn 1,3 triệu sinh viên du học ở nước ngoài, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Trong một tuyên bố riêng rẽ trên mạng, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ đã “giao thiệp nghiêm túc” với chính phủ Mỹ về cách đối xử với các sinh viên đến sân bay Dulles ở thủ đô Washington của Mỹ. Tuyên bố này nhắc nhở các sinh viên Trung Quốc phải thận trọng khi nhập cảnh qua sân bay này.

Không rõ liệu phát biểu của ông Xie chỉ đề cập đến các trường hợp ở Dulles hay cả các cửa khẩu khác.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về ít nhất 3 trường hợp kể từ tháng 11/2023 tại Dulles, trong đó, sinh viên Trung Quốc bị tước thị thực du học hợp lệ, bị cấm nhập cảnh 5 năm và bị hồi hương sau nhiều giờ thẩm vấn.

Họ bị tra hỏi liệu việc nghiên cứu của họ có được chính phủ Trung Quốc tài trợ hay không, liệu họ có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc Đoàn Thanh niên thuộc đảng này hay không và liệu việc nghiên cứu của họ có liên quan đến chính phủ Trung Quốc, quân đội Trung Quốc hay các phòng thí nghiệm quan trọng của nhà nước hay không. Các sinh viên đó đang trên đường đến các nơi là Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Đại học Yale và Đại học Maryland.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ít nhất 8 người Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ với giấy tờ hợp lệ đã bị hồi hương kể từ tháng 11/2023.


***********

Tin tức thế giới 30-1: Lính Mỹ và đồng minh ở Trung Đông bị tấn công bằng rocket

BÌNH AN

* Mỹ tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh với Iran
* ChatGPT bị cáo buộc vi phạm các quy tắc bảo mật
* Ngoại trưởng Mỹ tin vào thỏa thuận thả con tin đạt được ở Paris

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần mỏ dầu ở al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, vào tháng 6-2023 - Ảnh: AFP

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần mỏ dầu ở al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, vào tháng 6-2023 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới nổi bật: Binh sĩ Mỹ bị tấn công ở Trung Đông

* Các lực lượng Mỹ và đồng minh bị tấn công bằng rocket ở Syria. Các lực lượng Mỹ và đồng minh ở Syria đã bị nhiều rocket tấn công vào ngày 29-1, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ: "Nhiều rocket đã được phóng nhằm vào các lực lượng Mỹ và liên minh tại căn cứ tuần tra Shaddadi ở Syria. Không có trường hợp thương tích nào được báo cáo và không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng".

Mỹ hiện có khoảng 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 binh sĩ ở nước láng giềng Iraq, là một phần của liên minh quốc tế chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Số cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đã gia tăng kể từ giữa tháng 10-2023. Theo Hãng tin AFP, nhiều cuộc tấn công trong số này được thực hiện bởi một "liên minh lỏng lẻo" gồm các nhóm được Iran hậu thuẫn - những nhóm phản đối sự hỗ trợ của Mỹ cho Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza.

Các lực lượng Mỹ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 165 lần kể từ giữa tháng 10, gồm 66 lần ở Iraq, 98 lần ở Syria và 1 lần ở Jordan, với sự kết hợp của các máy bay không người lái tấn công một chiều, rocket, súng cối và tên lửa đạn đạo tầm gần.

Hàng chục quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công trước đó, nhưng không ai thiệt mạng ở Trung Đông kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10-2023. Điều này thay đổi vào ngày 28-1, khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và nhiều người bị thương.

* Mỹ tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh với Iran, nhưng sẽ thực hiện "mọi hành động cần thiết". Ngày 29-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẽ thực hiện "mọi hành động cần thiết" để bảo vệ quân nhân của mình sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của các tay súng được Iran hậu thuẫn ở Jordan, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh họ không tìm kiếm chiến tranh với Iran.

Vụ tấn công vào hôm 28-1 đã khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 40 binh sĩ bị thương. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với báo giới: "Chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm chiến tranh và thành thật mà nói chúng tôi cũng không thấy Iran muốn tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Mỹ".

Các tin tức thế giới khác

* Toyota cảnh báo 50.000 chủ xe ở Mỹ ngừng lái xe hãng này, đi sửa chữa ngay lập tức. Ngày 29-1, Tập đoàn ô tô Toyota (Nhật Bản) cho biết họ đang kêu gọi chủ sở hữu của 50.000 xe cũ ở Mỹ tiến hành sửa chữa ngay lập tức vì thiết bị bơm túi khí có thể phát nổ và khiến tài xế thiệt mạng.

Nhà sản xuất ô tô này cho biết khuyến cáo "Không được lái xe" áp dụng cho một số xe Corolla đời 2003-2004, Corolla Matrix 2003-2004 và RAV4 2004-2005 có bộ bơm túi khí Takata.

Một bộ bơm túi khí Takata bị thu hồi sau khi được tháo ra khỏi chiếc xe Honda Pilot ở Miami, bang Florida, Mỹ vào tháng 6-2015 - Ảnh: REUTERS

Một bộ bơm túi khí Takata bị thu hồi sau khi được tháo ra khỏi chiếc xe Honda Pilot ở Miami, bang Florida, Mỹ vào tháng 6-2015 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đã có hơn 30 trường hợp thiệt mạng trên toàn thế giới, trong đó có 26 trường hợp tử vong ở Mỹ, và hàng trăm người bị thương trên xe của nhiều nhà sản xuất ô tô kể từ năm 2009, có liên quan đến bộ bơm túi khí Takata. Thiết bị này có thể phát nổ và bắn các mảnh kim loại bên trong xe.

* ChatGPT bị cáo buộc vi phạm các quy tắc bảo mật. Ngày 29-1, Garante - Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý - thông báo với OpenAI rằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT của công ty này đã vi phạm các quy tắc bảo vệ dữ liệu. Thông báo này được đưa ra khi Garante thúc đẩy một cuộc điều tra bắt đầu vào năm ngoái.

Garante nhấn mạnh OpenAI - công ty có vốn đầu tư của Tập đoàn Microsoft - có 30 ngày để bào chữa. Hiện OpenAI chưa đưa ra thông tin phản hồi khi được yêu cầu bình luận.

Năm ngoái, Garante đã cấm ChatGPT vì bị cáo buộc vi phạm các quy định về quyền riêng tư của EU. Dịch vụ này sau đó đã được kích hoạt lại sau khi OpenAI giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền của người dùng từ chối đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân để đào tạo các thuật toán của mình. 

* Các nhà đàm phán lưỡng đảng Mỹ đạt thỏa thuận về 12 dự luật chi tiêu của chính phủ. Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-1, các nghị sĩ bên Đảng Cộng hòa tiết lộ các nhà đàm phán của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận về các mức chi tiêu trong 12 dự luật - những dự luật mà các nghị sĩ cần thông qua để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa bắt đầu vào đầu tháng 3.

* Ông Blinken nhìn thấy "hy vọng thực sự" cho thỏa thuận con tin ở Gaza sau cuộc đàm phán ở Paris. Ngày 29-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận nhằm ngừng giao tranh giữa Israel - Hamas ở Dải Gaza để đổi lấy việc thả con tin, sau cuộc đàm phán ở Paris (Pháp) với sự tham gia của nước trung gian hòa giải Qatar, theo Hãng tin AFP.

* Động đất tấn công khu vực biên giới giữa Tân Cương (Trung Quốc) - Kyrgyzstan. Theo Hãng tin Reuters, Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ) cho biết một trận động đất mạnh 6 độ đã xảy ra ở khu vực biên giới Kyrgyzstan - Tân Cương hôm nay (30-1), ở độ sâu 10km.

Cầu nguyện

Hai tín đồ cầu nguyện bằng cách cuộn mình nằm dưới đất ở bờ sông Hanumante, thành phố Bhaktapur (Nepal) ngày 29-1. Hoạt động tâm linh này thuộc lễ hội Swasthani Brata Katha - Ảnh: REUTERS

Hai tín đồ cầu nguyện bằng cách cuộn mình nằm dưới đất ở bờ sông Hanumante, thành phố Bhaktapur (Nepal) ngày 29-1. Hoạt động tâm linh này thuộc lễ hội Swasthani Brata Katha - Ảnh: REUTERS


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm