Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 26 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

Hoaluc 3
***************

rfi.fr

Biểu tình phản đối chiến tranh Ukraina tiếp tục  ở nhiều nơi

Thu Hằng


CHIẾN TRANH UKRAINA

Đăng ngày:

Một khu vực trong mặt trận tại thành phố Vuhledar, Ukraina, ngày 25/02/2023.
Một khu vực trong mặt trận tại thành phố Vuhledar, Ukraina, ngày 25/02/2023. AP - Evgeniy Maloletka

Sau một năm phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt », Nga đã chiếm 1.877 thành phố và làng mạc của Ukraina. Phát biểu tại một sự kiện tương ái do chính phủ Đức tổ chức hôm 25/02/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết thành phố Mariupol ở miền nam Ukraina, trước chiến tranh có hơn nửa triệu dân và hiện giờ do quân Nga chiếm đóng, đã bị phá hủy hơn 90%.

Ở mặt trận miền đông Ukraina, giao điểm quan trọng Bakhmut dường như đang bị quân Nga siết chặt vòng vây. Lực lượng lính đánh thuê Nga Wagner khẳng định chiếm thêm được làng Yahidne, chỉ cách phía bắc thành phố chiến lược khoảng 2 km, vào tối 25/02. Trước đó, Yevgeny Prigozhin, ông chủ của Wagner khẳng định đã chiếm được các làng Berkhivka, cũng ở phía bắc Bakhmut, và làng Paraskoviivka vào tuần trước. Theo đồ họa của nhật báo Pháp Le Figaro, đến ngày 20/02, Nga đang dồn quân vây Bakhmut ở ba hướng bắc, đông, nam.

Biểu tình phản đối chiến tranh Ukraina tiếp tục  ở nhiều nơi

Vào lúc tròn một năm Nga tấn công Ukraina, rất nhiều cuộc tuần hành đã được tổ chức trên thế giới hôm 24 và 25/02. Tại Việt Nam, nhiều đại sứ và đại diện cơ quan đại diện ngoại giao của nhiều nước ở Việt Nam cùng với đông đảo người dân đã tham gia cuộc tuần hành đoàn kết với Ukraina ở hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội.

Tại Pháp, khoảng 3.000 người tập hợp tại quảng trường Cộng Hòa, Paris, chiều 25/02 để « đồng hành với Ukraina » theo lời kêu gọi của nhiều hiệp hội. Đông đảo người dân cũng kêu gọi « Ngừng chiến tranh », ủng hộ « tự do cho người Ukraina » ở các thành phố Montpellier, Bordeaux, Rennes.

Khoảng 10.000 tập trung tại thủ đô Berlin của Đức ngày 25/02 để kêu gọi đàm phán với Matxcơva hơn là giao vũ khí cho Ukraina. Trong khi đó, tại Bruxelles (Bỉ), nơi tập trung trụ sở và các cơ quan của Liên Hiệp Châu Âu, người biểu tình đòi trừng phạt mạnh Nga và giao thêm vũ khí cho Ukraina.

Thông tín viên Jean-Jacques Héry, có mặt trong đoàn tuần hành, tường trình :

« Đoàn tuần hành, với đa số là người Ukraina, tỏa ra một sức mạnh lớn. Dĩ nhiên là không có vui mừng, nhưng cũng không quá buồn rầu. Người ta thấy cả những nụ cười dưới hàng trăm là cờ hai mầu vàng và xanh dương. Sau một năm chiến tranh, cuộc tuần hành phản ánh hình ảnh một đất nước vẫn đứng vững, theo giải thích của Anna.

Cô nói : « Tôi có thể so sánh cảm xúc của mình cách đây một năm, lúc đó tôi sốc thực sự, tôi sợ cho đất nước của mình. Giờ thì tôi không hẳn thấy sợ mà cảm thấy sức mạnh và tự hào về sức kháng cự của nhân dân Ukraina ».

Đúng là Liên Hiệp Châu Âu đã thay đổi trong vòng một năm, với 10 loạt trừng phạt nhắm vào Nga. Nhưng theo người biểu tình, vẫn cần phải đi xa hơn. Càng tiến đến gần Ủy Ban Châu Âu, tiếng hô càng lớn : « Thêm các biện pháp trừng phạt Nga, cung cấp vũ khí cho Ukraina ». Thông điệp được gửi trực tiếp đến các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO.

Yana Brovdiy, thuộc tổ chức phi chính phủ Promote Ukraine, đồng tổ chức cuộc tuần hành, phát biểu : « Tại sao phải chờ đến chừng đó thời gian để cung cấp hệ thống phòng không ? Hãy nghĩ đến những thành phố, những mạng sống mà lẽ ra có thể đã cứu được nếu Ukraina nhận được những hệ thống phòng không đó sớm hơn ? ».

Rất nhiều người Bỉ, như Jean, cũng đến thể hiện đoàn kết. Ông nói : « Cuộc đấu tranh của Ukraina cũng là cuộc đấu tranh cho tự do của tất cả các nước châu Âu ». Một khát vọng tương lai châu Âu được đoàn người biểu tình tiếp tục hô vang suốt chiều hôm qua »
**************

Jordan tổ chức đàm phán Israel - Palestine để ngăn chặn bạo lực leo thang

Reuters

Jordan hôm Chủ nhật đã tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức hàng đầu của Israel và Palestine nhằm ngăn chặn bạo lực gia tăng, một quan chức cho biết, trong bối cảnh Washington và các đồng minh Ảrập tìm cách xoa dịu căng thẳng đang gây lo ngại về sự leo thang rộng hơn.

Các cuộc thảo luận là một phần của chính sách ngoại giao tăng cường của Jordan với Washington và Ai Cập nhằm ngăn chặn một trong những đợt bạo lực gia tăng tồi tệ nhất trong nhiều năm, với mối lo ngại về việc leo thang hơn nữa khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đang đến gần.

Các quan chức cho biết, cuộc họp tại cảng Aqaba ở Biển Đỏ đã quy tụ các chỉ huy an ninh hàng đầu của Israel và Palestine lần đầu tiên sau nhiều năm, nhằm mục đích khôi phục hòa bình ở Israel, Bờ Tây do Israel chiếm đóng và Dải Gaza.

Cố vấn về Trung Đông của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Brett McGurk, cùng với các quan chức Jordan và Ai Cập, cũng tham dự.

Nhưng điều cho thấy các cách thức là nhóm Hamas của Palestine – vốn quản trị Gaza - đã chỉ trích Chính quyền Palestine có trụ sở tại Bờ Tây vì đã tham gia, gọi đó là "cú đâm vào lưng người dân Palestine”.

Một quan chức cấp cao của Jordan nói với Reuters rằng cuộc gặp nhằm mục đích khôi phục sự yên bình đồng thời mang lại cho người Palestine hy vọng về một tương lai chính trị với một nhà nước độc lập trên vùng đất Israel chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Trong một bản tin không rõ nguồn, Đài phát thanh quân đội Israel cho biết rằng các bên có thể thảo luận về các biện pháp tăng cường lực lượng an ninh Palestine ở Bờ Tây cũng như khả năng kiềm chế hoạt động định cư của Israel.


*******
rfi.fr

Thủ tướng Đức công du Ấn Độ bàn về thương mại và hồ sơ Ukraina

Anh Vũ


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ( P) tiếp đón thủ tướng Đức Olaf Scholz tại New Delhi, ngày 25/02/2023. AP - Manish Swarup

Hôm qua, 25/02/2023, thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày Ấn Độ với mục đích mở rộng các trao đổi thương mại giữa hai nước, thúc đẩy thỏa thuận tự do mậu dịch với Liên Âu.  Nước Đức cũng như Liên Hiệp Châu Âu có sự bất đồng lớn với Ấn Độ xung quanh lập trường về cuộc chiến tranh Ukraina. Ấn Độ vẫn từ chối lên án cuộc xâm lược của Matxcơva cũng như không ngừng gia tăng nhập khẩu dầu lửa của Nga.

Thông tín viên Côme Bastin tại Bangalore, Ấn Độ tường trình :

Trong chuyến thăm cá nhân này, thủ tướng Đức hy vọng có được bước tiến trong quan hệ giữa Ấn Độ và Liên Hiệp Châu Âu. Tại New Delhi, ông Olaf Scholz quả quyết rằng hiệp định tự do mậu dịch được mong đợi lâu nay đã có trong chương trình của hai bên.

Ông Olaf Scholz và Narendra Modi cũng đã thảo luận về các quan hệ thương mại giữa Đức và Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và năng lượng tái tạo. Thủ tướng Ấn Độ đánh giá: “ Đức là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi ở Châu Âu và chia sẻ những giá trị dân chủ của chúng tôi.”

Tuy nhiên không thể bỏ qua tình hình Ukraina. Trong tuyên bố cuối ngày của mình, thủ tướng Olaf Scholz đã ngầm kêu gọi Ấn Độ. Từ đầu cuộc xung đột Ukraina, Ấn Độ vẫn từ chối lên án Nga.

Thủ tướng Đức nói: “ Đó là một tai họa lớn, bởi vì chúng ta biết cuộc chiến tranh đã phá vỡ nguyên tắc mà chúng ta đều đã đồng ý từ lâu nay, đó là : các đường biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực. Quy định pháp luật điều chỉnh các quan hệ quốc tế và tư tưởng xét lại không được làm cơ sở cho thương mại quốc tế. Vì lẽ đó điều cực kỳ quan trọng là các thành viên Liên Hiệp Quốc phải có lập trường rõ ràng trong chủ đề này.”  

Phát biểu này ám chỉ trực tiếp đến lần bỏ phiếu mới đây lên án Nga xâm lược Ukraina tại Liên Hợp Quốc mà trong đó Ấn Độ một lần nữa vắng mặt. Hôm nay, ông Olaf Scholz tiếp tục chuyến thăm đến thành phố phía phía nam bang Bangolore, tại đó ông sẽ tới thăm nhiều công ty công nghệ của Đức.

*************

Tướng Ukraine thăm tiền tuyến Bakhmut

Vi Trân

Bloomberg dẫn thông báo ngày 25.2 của quân đội Ukraine cho biết trung tướng Oleksandr Syrskiy, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, đã đến thăm thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk ở miền đông trong ngày.

Trung tướng Olek

Trung tướng Oleksandr Syrskiy (bìa phải), chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Chuyến thăm được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng đang bảo vệ thành phố sau nhiều tháng bị Nga tấn công. Trang The Kyiv Independent đưa tin ông Syrskiy đã đánh giá tình hình các đơn vị đang chiến đấu tại khu vực và lắng nghe vấn đề, yêu cầu của các chỉ huy tại đây và trao quà cho những binh sĩ giỏi nhất.

Từ tháng 8.2022, binh sĩ Nga đã cố gắng kiểm soát Bakhmut để làm bàn đạp tiến xa hơn tại miền đông Ukraine. Lực lượng bộ binh Ukraine cho hay giao tranh đang diễn ra ở những vùng ngoại ô và khu vực xung quanh thành phố Bakhmut, nơi có 70.000 cư dân trước xung đột nhưng giờ chỉ còn 5.000 người.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ cho rằng lực lượng Nga có thể đã tiến thêm ở khu vực rìa thành phố trong ngày 24.2. Bakhmut là một trong những mục tiêu chính của Nga, trong đó còn có Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Avdiivka, Shakhtarsk (tỉnh Donetsk), theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Quanh Bakhmut, lực lượng Nga đang thực hiện hoạt động trinh sát trên không để điều chỉnh hướng bắn pháo.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine khai hỏa gần Bakhmut ngày 25.2

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine khai hỏa gần Bakhmut ngày 25.2

REUTERS

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga, ngày 25.2 tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Yahidne ở phía bắc Bakhmut. Wagner còn công bố bức ảnh chụp các thành viên đứng trước biển hiệu ở lối vào khu định cư, theo TASS. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng ngày cho thấy Yahidne vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Kyiv, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.2 cho biết Nga đang kiểm soát 1.877 thành phố và làng mạc tại Ukraine.


**************

Chiến sự ngày 367: Quan chức Ukraine chỉ trích Trung Quốc, Nga cắt dầu tới Ba Lan

Lam Vũ

Nga cắt nguồn cung dầu tới Ba Lan

Công ty dầu mỏ lớn nhất của Ba Lan, PKN Orlen, đã ngừng nhận dầu thô từ Nga qua hệ thống đường ống Druzhba, theo giám đốc điều hành của công ty Daniel Obajtek.

"Chúng tôi đang đảm bảo nguồn cung cấp một cách hiệu quả. Nga đã ngừng cung cấp cho Ba Lan, điều mà chúng tôi đã chuẩn bị", ông Obajtek thông báo trên Twitter ngày 25.2, theo The Guardian.

Chiến sự ngày 367: Quan chức Ukraine chỉ trích Trung Quốc, Nga cắt dầu tới Ba Lan - Ảnh 1.

Một nhà máy lọc dầu của Orlen ở Ba Lan

BLOOMBERG

Orlen cho biết công ty có thể cung cấp đầy đủ nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy lọc dầu của mình bằng nguồn cung từ tàu biển và người tiêu dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi động thái của Nga.

Đường ống dẫn dầu Druzhba, hệ thống cung cấp dầu cho Ba Lan và Đức, cũng như Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia, đã được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của EU để hỗ trợ các quốc gia có ít lựa chọn vận chuyển thay thế.

Xem nhanh: Ngày 366 chiến dịch, Ukraine nhận xe tăng Leopard, ngóng M1-Abrams; Nga mất 50% đội T-72

Dầu của Nga chiếm khoảng 10% nguồn cung của Ba Lan sau khi Warsaw cắt giảm nhập khẩu từ Nga vì xung đột ở Ukraine. Nga chưa lập tức bình luận về thông tin từ Orlen.

Quan chức Ukraine nói đề xuất của Trung Quốc "phi thực tế"

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 25.2, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bình luận về những đề xuất của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chiến sự ngày 367: Quan chức Ukraine chỉ trích Trung Quốc, Nga cắt dầu tới Ba Lan - Ảnh 3.

ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky

REUTERS

"Nếu bạn tuyên bố bạn là thế lực quan trọng toàn cầu, bạn không đưa ra một kế hoạch phi thực tế như vậy. Bạn không đặt cược vào một gã hung hăng đã vi phạm luật quốc tế và sẽ thua cuộc. Như vậy là không nhìn xa trông rộng... Trung Quốc, 'cửa sổ cơ hội' không phải là vô tận", ông Podolyak viết.

Bắc Kinh đã công bố lập trường bao gồm 12 điểm về tình hình Ukraine vào sáng 24.2, nhân dịp chiến sự tròn một năm. Trong đó, Bắc Kinh kêu gọi đàm phán hòa bình đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang hạt nhân và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Mỹ nghi Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí sát thương nào cho Nga?

Phương Tây đã có những phản ứng khác nhau về những đề xuất của Trung Quốc. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc Bắc Kinh tham gia đàm phán ngừng bắn ở Ukraine "đơn giản là không hợp lý" thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự can dự của Bắc Kinh là "chuyện tốt".

Nghi vấn Nga bắn rơi chiến đấu cơ của chính mình

Trước chiến sự, có những dự đoán cho rằng quân đội Ukraine sẽ sụp đổ, chủ yếu do không quân Nga sẽ sớm thiết lập quyền kiểm soát bầu trời. Tuy nhiên, sự xáo trộn đã xảy ra tràn lan trong quân đội Nga và lực lượng này đã bắn rơi nhiều máy bay của chính mình trong những ngày đầu xung đột.

Tờ Financial Times ngày 23.2 dẫn lời hai quan chức phương Tây và một quan chức Ukraine cho biết việc bắn nhầm này đã khiến Nga bị thiếu phi công giàu kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ.

Cuộc sống của người dân Mariupol ra sao sau một năm xung đột thảm khốc?

"Không đến mức hai con số nhưng cũng nhiều hơn 1-2 chiếc", một cựu quan chức cấp cao của Mỹ nói với Financial Times về số máy bay bị Nga bắn nhầm. Nga chưa bình luận.

Nga tăng số lượng tàu chiến ở biển Đen?

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho biết Nga đã tăng gấp đôi số lượng tàu chiến hoạt động ở biển Đen hôm 24.2 và dự đoán đây có thể là bước chuẩn bị để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa.

"Ở biển Đen, hạm đội tàu chiến (của Nga) đã tăng gấp đôi về số lượng so với sáng nay - hiện là 8 tàu. Trong bối cảnh kẻ thù đang tiến hành các hoạt động trên không ở một mức độ nhất định, điều này có thể cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang được chuẩn bị", bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine thông báo qua tài khoản Facebook

Một trong số các tàu này là một khinh hạm được trang bị 8 tên lửa Kalibr, theo giới chức Ukraine. Cuối tuần trước, Ukraine cho biết Nga đã phóng 4 tên lửa Kalibr từ biển Đen, và 2 trong số các tên lửa đó đã bị bắn hạ.

Anh, Pháp, Đức muốn Ukraine hòa đàm?

Báo The Wall Street Journal ngày 25.2 tiết lộ thông tin đáng chú ý về những động thái đang diễn ra ở châu Âu liên quan đến triển vọng hòa đàm giữa Moscow và Kyiv.

Theo bài viết này, Pháp và Đức đã thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến của Anh về một thỏa thuận giữa Ukraine và NATO trong tương lai, qua đó cho phép Kyiv tiếp cận thêm nhiều loại vũ khí và đạn dược tiên tiến để tự vệ một khi chiến sự kết thúc. Dẫn lời các quan chức ở 3 nước châu Âu này, tờ báo cho hay London, Paris và Berlin đều coi đây là cách để tăng cường lòng tin của Kyiv cũng như tạo động lực cho chính phủ Ukraine bắt đầu đàm phán với Nga trong năm nay.

Cũng theo tờ báo, trong cuộc gặp ở Paris hồi đầu tháng này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông cần bắt đầu xem xét hòa đàm với Moscow. Theo ông Macron, ngay cả hai nước từng là kẻ thù không đội trời chung như Pháp và Đức cũng phải làm hòa sau Thế chiến 2, và ông Zelensky buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn.


************

Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế


Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế - Ảnh 1.

Cô Christina Young và con gái Jules làm người tuyết ở khu vực vịnh San Francisco, bang California, Mỹ, ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

* Gần 85.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở thành phố Los Angeles mất điện. Bão tuyết đang tấn công các khu vực của bang California (Mỹ), khiến tuyết ngày một dày, một số nơi có mưa đá.

Xa lộ liên bang 5, đường cao tốc lớn nhất dẫn ra khỏi thành phố Los Angeles vẫn đang đóng cửa ở đoạn Grapevine do tuyết dày, trong khi một số điểm phía nam của cao tốc trong và xung quanh Los Angesles đóng cửa do lũ lụt.

Ở phía bắc California, nhiệt độ ở thành phố San Francisco lạnh kỷ lục vào ngày 25-2. Cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân tránh đi lại từ ngày 26-2 đến 1-3 do thời tiết mưa và tuyết kết hợp.

Ngay cả trước khi đợt bão tuyết này ập tới, phần lớn bang California đã trải qua mùa đông rất lạnh, mưa bất thường gây lũ lụt và lở đất trên diện động.

* Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở bang Nevada (Mỹ). Chiếc máy bay rơi là máy bay cứu thương của hãng hàng không Care Flight.

Theo Đài ABC, 5 nạn nhân bao gồm 1 bệnh nhân, 1 người thân bệnh nhân, 1 phi công, 1 y tá và 1 hộ lý.

Vụ việc diễn ra vào tối 24-2 (giờ địa phương), ở khu vực phía tây bang Nevada. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mở rộng điều tra sai phạm ở Thổ Nhĩ Kỳ

* Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 184 người tình nghi liên quan đến việc nhiều tòa nhà bị sụp trong động đất. Theo thống kê, hơn 160.000 tòa nhà với 520.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nặng nề trong thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.

Trong cuộc họp báo ở thành phố Diyarbakir phía Đông Nam ngày 25-2, một trong số 10 địa phương chịu thảm họa, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag thông báo hơn 600 người đã bị điều tra liên quan đến các tòa nhà bị sập.

Số người bị bắt và tạm giam bao gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý, 13 chủ sở hữu và 18 người đã thực hiện các thay đổi kết cấu đối với các tòa nhà này.

Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những gì họ coi là hành vi tham nhũng trong xây dựng và thiếu sót trong phát triển đô thị.

Sau trận động đất mạnh hôm 6-2, đã xảy ra nhiều dư chấn và động đất ở nước này. Hiện số người thiệt mạng bởi các trận động đất vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 44.128 người.

Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế - Ảnh 3.

Người dân tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ nhận viện trợ - Ảnh: REUTERS

* Cảnh tượng tận thế sau động đất. Người đứng đầu Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc (WFP) David Beasley cho biết ông đã chứng kiến cảnh tượng "tận thế" khi đến thăm các khu vực bị động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Beasley đến thăm thành phố Antakya ở tỉnh Hatay. "Chỉ có một cách để mô tả những gì tôi chứng kiến: ngày tận thế", ông Beasley nói.

"Toàn bộ khu dân cư bị san phẳng, nhà cửa bị phá hủy, trường học và cửa hàng bị đóng cửa, người dân bị chia cắt. Quy mô tàn phá thật sự khó lý giải", ông Beasley nói thêm.

Người đứng đầu WFP cũng cho biết tình hình ở nước láng giềng Syria là "thảm họa chồng thảm họa", ám chỉ nước này đã trải qua 12 năm nội chiến.

Phía Tây Bắc Syria, nơi được kiểm soát bởi các phe đối lập trong cuộc chiến với Tổng thống Bashar al-Assad và có dân số vốn đã phụ thuộc vào viện trợ cho các nhu cầu cơ bản, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước.

Ông Beasley nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng quy mô vận chuyển lương thực tới Syria "thông qua tất cả các tuyến đường", và kêu gọi "tất cả các bên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận".

Sự kiện Ukraine ở Berlin

* Sự kiện "Vũ khí nghệ thuật" khai mạc tại khu phức hợp Alte Muenze ở Berlin, Đức, ngày 25-2. Nơi đây trưng bày các bức tranh của nghệ sĩ Ukraine, hát nhạc Ukraine và quy tụ các nghệ sĩ xăm hình cũng của Ukraine.

Ngoài ra, sự kiện marathon chạy cho tới sáng 26-2 đã bán được hơn 1.000 vé. Mục đích nhằm cho thấy nền văn hóa đương đại Ukraine đã phát triển mạnh mẽ từ khi chiến tranh bắt đầu.

"Chiến tranh đã thúc đẩy các nghệ sĩ của chúng tôi và giờ đây họ vô cùng say mê với những gì họ đang làm", ông Harry Pledov, nhà tổ chức sự kiện đến từ Kiev, cho biết.

Ông Pledov đã tổ chức một số lễ hội ở Ukraine trước chiến tranh và tổ chức 2 sự kiện như vậy sau đó. Nhưng lệnh giới nghiêm và mất điện ở Ukraine khiến việc tổ chức ngày càng khó khăn, ông Pledov bèn xin tổ chức tại Berlin.

Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế - Ảnh 5.

Phần còn lại của một chiếc tên lửa trên đường phố Bakhmut, Ukraine, ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

* Nhóm lính đánh thuê Wagner tuyên bố chiếm làng Yahidne ở Bakhmut. Ngày 25-2, Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner, cho biết đã chiếm được làng Yahidne, phía bắc Bakhmut, ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, báo cáo của quân đội Ukraine cho thấy các ngôi làng gần thị trấn Bakhmut vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Hiện chưa thể xác nhận tuyên bố của Prigozhin. Một ngày trước đó, nhóm lính đánh thuê Wagner cũng tuyên bố nắm quyền kiểm soát Berkhivka, một ngôi làng ở ngoại ô Bakhmut.

Bakhmut chỉ còn 5.000 trong số 70.000 cư dân, là nơi đang diễn ra cuộc giao tranh đẫm máu nhất trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, các lực lượng của Wagner bị tổn thất nặng nề. Thủ lĩnh Prigozhin trong tuần này còn cáo buộc cấp trên phía Nga đã phản bội vì không cung cấp đủ đạn dược.

* Nga ngừng cung dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba. Nga ngừng cung cấp dầu chỉ một ngày sau khi Ba Lan giao xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine.

"Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan và chúng tôi đã có chuẩn bị. Chỉ 10% dầu thô đến từ Nga và chúng tôi sẽ thay thế bằng dầu từ nguồn khác", giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Ba Lan PKN Orlen, ông Daniel Obajtek, viết trên Twitter.

Phía Orlen cũng cho biết việc Nga ngừng cung cấp dầu sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung xăng và dầu diesel trong nước.

Trùng hợp hiếm thấy

Ở góc ảnh này, tia chớp trông như phát ra từ bàn tay của bức tượng Chúa Kitô Cứu thế trên núi Corcovado tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil - Ảnh: AFP

Ở góc ảnh này, tia chớp trông như phát ra từ bàn tay của bức tượng Chúa Kitô Cứu thế trên núi Corcovado tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil - Ảnh: AFP


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 26 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

Hoaluc 3
***************

rfi.fr

Biểu tình phản đối chiến tranh Ukraina tiếp tục  ở nhiều nơi

Thu Hằng


CHIẾN TRANH UKRAINA

Đăng ngày:

Một khu vực trong mặt trận tại thành phố Vuhledar, Ukraina, ngày 25/02/2023.
Một khu vực trong mặt trận tại thành phố Vuhledar, Ukraina, ngày 25/02/2023. AP - Evgeniy Maloletka

Sau một năm phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt », Nga đã chiếm 1.877 thành phố và làng mạc của Ukraina. Phát biểu tại một sự kiện tương ái do chính phủ Đức tổ chức hôm 25/02/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết thành phố Mariupol ở miền nam Ukraina, trước chiến tranh có hơn nửa triệu dân và hiện giờ do quân Nga chiếm đóng, đã bị phá hủy hơn 90%.

Ở mặt trận miền đông Ukraina, giao điểm quan trọng Bakhmut dường như đang bị quân Nga siết chặt vòng vây. Lực lượng lính đánh thuê Nga Wagner khẳng định chiếm thêm được làng Yahidne, chỉ cách phía bắc thành phố chiến lược khoảng 2 km, vào tối 25/02. Trước đó, Yevgeny Prigozhin, ông chủ của Wagner khẳng định đã chiếm được các làng Berkhivka, cũng ở phía bắc Bakhmut, và làng Paraskoviivka vào tuần trước. Theo đồ họa của nhật báo Pháp Le Figaro, đến ngày 20/02, Nga đang dồn quân vây Bakhmut ở ba hướng bắc, đông, nam.

Biểu tình phản đối chiến tranh Ukraina tiếp tục  ở nhiều nơi

Vào lúc tròn một năm Nga tấn công Ukraina, rất nhiều cuộc tuần hành đã được tổ chức trên thế giới hôm 24 và 25/02. Tại Việt Nam, nhiều đại sứ và đại diện cơ quan đại diện ngoại giao của nhiều nước ở Việt Nam cùng với đông đảo người dân đã tham gia cuộc tuần hành đoàn kết với Ukraina ở hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội.

Tại Pháp, khoảng 3.000 người tập hợp tại quảng trường Cộng Hòa, Paris, chiều 25/02 để « đồng hành với Ukraina » theo lời kêu gọi của nhiều hiệp hội. Đông đảo người dân cũng kêu gọi « Ngừng chiến tranh », ủng hộ « tự do cho người Ukraina » ở các thành phố Montpellier, Bordeaux, Rennes.

Khoảng 10.000 tập trung tại thủ đô Berlin của Đức ngày 25/02 để kêu gọi đàm phán với Matxcơva hơn là giao vũ khí cho Ukraina. Trong khi đó, tại Bruxelles (Bỉ), nơi tập trung trụ sở và các cơ quan của Liên Hiệp Châu Âu, người biểu tình đòi trừng phạt mạnh Nga và giao thêm vũ khí cho Ukraina.

Thông tín viên Jean-Jacques Héry, có mặt trong đoàn tuần hành, tường trình :

« Đoàn tuần hành, với đa số là người Ukraina, tỏa ra một sức mạnh lớn. Dĩ nhiên là không có vui mừng, nhưng cũng không quá buồn rầu. Người ta thấy cả những nụ cười dưới hàng trăm là cờ hai mầu vàng và xanh dương. Sau một năm chiến tranh, cuộc tuần hành phản ánh hình ảnh một đất nước vẫn đứng vững, theo giải thích của Anna.

Cô nói : « Tôi có thể so sánh cảm xúc của mình cách đây một năm, lúc đó tôi sốc thực sự, tôi sợ cho đất nước của mình. Giờ thì tôi không hẳn thấy sợ mà cảm thấy sức mạnh và tự hào về sức kháng cự của nhân dân Ukraina ».

Đúng là Liên Hiệp Châu Âu đã thay đổi trong vòng một năm, với 10 loạt trừng phạt nhắm vào Nga. Nhưng theo người biểu tình, vẫn cần phải đi xa hơn. Càng tiến đến gần Ủy Ban Châu Âu, tiếng hô càng lớn : « Thêm các biện pháp trừng phạt Nga, cung cấp vũ khí cho Ukraina ». Thông điệp được gửi trực tiếp đến các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO.

Yana Brovdiy, thuộc tổ chức phi chính phủ Promote Ukraine, đồng tổ chức cuộc tuần hành, phát biểu : « Tại sao phải chờ đến chừng đó thời gian để cung cấp hệ thống phòng không ? Hãy nghĩ đến những thành phố, những mạng sống mà lẽ ra có thể đã cứu được nếu Ukraina nhận được những hệ thống phòng không đó sớm hơn ? ».

Rất nhiều người Bỉ, như Jean, cũng đến thể hiện đoàn kết. Ông nói : « Cuộc đấu tranh của Ukraina cũng là cuộc đấu tranh cho tự do của tất cả các nước châu Âu ». Một khát vọng tương lai châu Âu được đoàn người biểu tình tiếp tục hô vang suốt chiều hôm qua »
**************

Jordan tổ chức đàm phán Israel - Palestine để ngăn chặn bạo lực leo thang

Reuters

Jordan hôm Chủ nhật đã tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức hàng đầu của Israel và Palestine nhằm ngăn chặn bạo lực gia tăng, một quan chức cho biết, trong bối cảnh Washington và các đồng minh Ảrập tìm cách xoa dịu căng thẳng đang gây lo ngại về sự leo thang rộng hơn.

Các cuộc thảo luận là một phần của chính sách ngoại giao tăng cường của Jordan với Washington và Ai Cập nhằm ngăn chặn một trong những đợt bạo lực gia tăng tồi tệ nhất trong nhiều năm, với mối lo ngại về việc leo thang hơn nữa khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đang đến gần.

Các quan chức cho biết, cuộc họp tại cảng Aqaba ở Biển Đỏ đã quy tụ các chỉ huy an ninh hàng đầu của Israel và Palestine lần đầu tiên sau nhiều năm, nhằm mục đích khôi phục hòa bình ở Israel, Bờ Tây do Israel chiếm đóng và Dải Gaza.

Cố vấn về Trung Đông của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Brett McGurk, cùng với các quan chức Jordan và Ai Cập, cũng tham dự.

Nhưng điều cho thấy các cách thức là nhóm Hamas của Palestine – vốn quản trị Gaza - đã chỉ trích Chính quyền Palestine có trụ sở tại Bờ Tây vì đã tham gia, gọi đó là "cú đâm vào lưng người dân Palestine”.

Một quan chức cấp cao của Jordan nói với Reuters rằng cuộc gặp nhằm mục đích khôi phục sự yên bình đồng thời mang lại cho người Palestine hy vọng về một tương lai chính trị với một nhà nước độc lập trên vùng đất Israel chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Trong một bản tin không rõ nguồn, Đài phát thanh quân đội Israel cho biết rằng các bên có thể thảo luận về các biện pháp tăng cường lực lượng an ninh Palestine ở Bờ Tây cũng như khả năng kiềm chế hoạt động định cư của Israel.


*******
rfi.fr

Thủ tướng Đức công du Ấn Độ bàn về thương mại và hồ sơ Ukraina

Anh Vũ


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ( P) tiếp đón thủ tướng Đức Olaf Scholz tại New Delhi, ngày 25/02/2023. AP - Manish Swarup

Hôm qua, 25/02/2023, thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày Ấn Độ với mục đích mở rộng các trao đổi thương mại giữa hai nước, thúc đẩy thỏa thuận tự do mậu dịch với Liên Âu.  Nước Đức cũng như Liên Hiệp Châu Âu có sự bất đồng lớn với Ấn Độ xung quanh lập trường về cuộc chiến tranh Ukraina. Ấn Độ vẫn từ chối lên án cuộc xâm lược của Matxcơva cũng như không ngừng gia tăng nhập khẩu dầu lửa của Nga.

Thông tín viên Côme Bastin tại Bangalore, Ấn Độ tường trình :

Trong chuyến thăm cá nhân này, thủ tướng Đức hy vọng có được bước tiến trong quan hệ giữa Ấn Độ và Liên Hiệp Châu Âu. Tại New Delhi, ông Olaf Scholz quả quyết rằng hiệp định tự do mậu dịch được mong đợi lâu nay đã có trong chương trình của hai bên.

Ông Olaf Scholz và Narendra Modi cũng đã thảo luận về các quan hệ thương mại giữa Đức và Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và năng lượng tái tạo. Thủ tướng Ấn Độ đánh giá: “ Đức là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi ở Châu Âu và chia sẻ những giá trị dân chủ của chúng tôi.”

Tuy nhiên không thể bỏ qua tình hình Ukraina. Trong tuyên bố cuối ngày của mình, thủ tướng Olaf Scholz đã ngầm kêu gọi Ấn Độ. Từ đầu cuộc xung đột Ukraina, Ấn Độ vẫn từ chối lên án Nga.

Thủ tướng Đức nói: “ Đó là một tai họa lớn, bởi vì chúng ta biết cuộc chiến tranh đã phá vỡ nguyên tắc mà chúng ta đều đã đồng ý từ lâu nay, đó là : các đường biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực. Quy định pháp luật điều chỉnh các quan hệ quốc tế và tư tưởng xét lại không được làm cơ sở cho thương mại quốc tế. Vì lẽ đó điều cực kỳ quan trọng là các thành viên Liên Hiệp Quốc phải có lập trường rõ ràng trong chủ đề này.”  

Phát biểu này ám chỉ trực tiếp đến lần bỏ phiếu mới đây lên án Nga xâm lược Ukraina tại Liên Hợp Quốc mà trong đó Ấn Độ một lần nữa vắng mặt. Hôm nay, ông Olaf Scholz tiếp tục chuyến thăm đến thành phố phía phía nam bang Bangolore, tại đó ông sẽ tới thăm nhiều công ty công nghệ của Đức.

*************

Tướng Ukraine thăm tiền tuyến Bakhmut

Vi Trân

Bloomberg dẫn thông báo ngày 25.2 của quân đội Ukraine cho biết trung tướng Oleksandr Syrskiy, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, đã đến thăm thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk ở miền đông trong ngày.

Trung tướng Olek

Trung tướng Oleksandr Syrskiy (bìa phải), chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Chuyến thăm được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng đang bảo vệ thành phố sau nhiều tháng bị Nga tấn công. Trang The Kyiv Independent đưa tin ông Syrskiy đã đánh giá tình hình các đơn vị đang chiến đấu tại khu vực và lắng nghe vấn đề, yêu cầu của các chỉ huy tại đây và trao quà cho những binh sĩ giỏi nhất.

Từ tháng 8.2022, binh sĩ Nga đã cố gắng kiểm soát Bakhmut để làm bàn đạp tiến xa hơn tại miền đông Ukraine. Lực lượng bộ binh Ukraine cho hay giao tranh đang diễn ra ở những vùng ngoại ô và khu vực xung quanh thành phố Bakhmut, nơi có 70.000 cư dân trước xung đột nhưng giờ chỉ còn 5.000 người.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ cho rằng lực lượng Nga có thể đã tiến thêm ở khu vực rìa thành phố trong ngày 24.2. Bakhmut là một trong những mục tiêu chính của Nga, trong đó còn có Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Avdiivka, Shakhtarsk (tỉnh Donetsk), theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Quanh Bakhmut, lực lượng Nga đang thực hiện hoạt động trinh sát trên không để điều chỉnh hướng bắn pháo.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine khai hỏa gần Bakhmut ngày 25.2

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine khai hỏa gần Bakhmut ngày 25.2

REUTERS

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga, ngày 25.2 tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Yahidne ở phía bắc Bakhmut. Wagner còn công bố bức ảnh chụp các thành viên đứng trước biển hiệu ở lối vào khu định cư, theo TASS. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng ngày cho thấy Yahidne vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Kyiv, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.2 cho biết Nga đang kiểm soát 1.877 thành phố và làng mạc tại Ukraine.


**************

Chiến sự ngày 367: Quan chức Ukraine chỉ trích Trung Quốc, Nga cắt dầu tới Ba Lan

Lam Vũ

Nga cắt nguồn cung dầu tới Ba Lan

Công ty dầu mỏ lớn nhất của Ba Lan, PKN Orlen, đã ngừng nhận dầu thô từ Nga qua hệ thống đường ống Druzhba, theo giám đốc điều hành của công ty Daniel Obajtek.

"Chúng tôi đang đảm bảo nguồn cung cấp một cách hiệu quả. Nga đã ngừng cung cấp cho Ba Lan, điều mà chúng tôi đã chuẩn bị", ông Obajtek thông báo trên Twitter ngày 25.2, theo The Guardian.

Chiến sự ngày 367: Quan chức Ukraine chỉ trích Trung Quốc, Nga cắt dầu tới Ba Lan - Ảnh 1.

Một nhà máy lọc dầu của Orlen ở Ba Lan

BLOOMBERG

Orlen cho biết công ty có thể cung cấp đầy đủ nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy lọc dầu của mình bằng nguồn cung từ tàu biển và người tiêu dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi động thái của Nga.

Đường ống dẫn dầu Druzhba, hệ thống cung cấp dầu cho Ba Lan và Đức, cũng như Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia, đã được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của EU để hỗ trợ các quốc gia có ít lựa chọn vận chuyển thay thế.

Xem nhanh: Ngày 366 chiến dịch, Ukraine nhận xe tăng Leopard, ngóng M1-Abrams; Nga mất 50% đội T-72

Dầu của Nga chiếm khoảng 10% nguồn cung của Ba Lan sau khi Warsaw cắt giảm nhập khẩu từ Nga vì xung đột ở Ukraine. Nga chưa lập tức bình luận về thông tin từ Orlen.

Quan chức Ukraine nói đề xuất của Trung Quốc "phi thực tế"

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 25.2, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bình luận về những đề xuất của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chiến sự ngày 367: Quan chức Ukraine chỉ trích Trung Quốc, Nga cắt dầu tới Ba Lan - Ảnh 3.

ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky

REUTERS

"Nếu bạn tuyên bố bạn là thế lực quan trọng toàn cầu, bạn không đưa ra một kế hoạch phi thực tế như vậy. Bạn không đặt cược vào một gã hung hăng đã vi phạm luật quốc tế và sẽ thua cuộc. Như vậy là không nhìn xa trông rộng... Trung Quốc, 'cửa sổ cơ hội' không phải là vô tận", ông Podolyak viết.

Bắc Kinh đã công bố lập trường bao gồm 12 điểm về tình hình Ukraine vào sáng 24.2, nhân dịp chiến sự tròn một năm. Trong đó, Bắc Kinh kêu gọi đàm phán hòa bình đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang hạt nhân và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Mỹ nghi Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí sát thương nào cho Nga?

Phương Tây đã có những phản ứng khác nhau về những đề xuất của Trung Quốc. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc Bắc Kinh tham gia đàm phán ngừng bắn ở Ukraine "đơn giản là không hợp lý" thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự can dự của Bắc Kinh là "chuyện tốt".

Nghi vấn Nga bắn rơi chiến đấu cơ của chính mình

Trước chiến sự, có những dự đoán cho rằng quân đội Ukraine sẽ sụp đổ, chủ yếu do không quân Nga sẽ sớm thiết lập quyền kiểm soát bầu trời. Tuy nhiên, sự xáo trộn đã xảy ra tràn lan trong quân đội Nga và lực lượng này đã bắn rơi nhiều máy bay của chính mình trong những ngày đầu xung đột.

Tờ Financial Times ngày 23.2 dẫn lời hai quan chức phương Tây và một quan chức Ukraine cho biết việc bắn nhầm này đã khiến Nga bị thiếu phi công giàu kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ.

Cuộc sống của người dân Mariupol ra sao sau một năm xung đột thảm khốc?

"Không đến mức hai con số nhưng cũng nhiều hơn 1-2 chiếc", một cựu quan chức cấp cao của Mỹ nói với Financial Times về số máy bay bị Nga bắn nhầm. Nga chưa bình luận.

Nga tăng số lượng tàu chiến ở biển Đen?

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho biết Nga đã tăng gấp đôi số lượng tàu chiến hoạt động ở biển Đen hôm 24.2 và dự đoán đây có thể là bước chuẩn bị để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa.

"Ở biển Đen, hạm đội tàu chiến (của Nga) đã tăng gấp đôi về số lượng so với sáng nay - hiện là 8 tàu. Trong bối cảnh kẻ thù đang tiến hành các hoạt động trên không ở một mức độ nhất định, điều này có thể cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang được chuẩn bị", bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine thông báo qua tài khoản Facebook

Một trong số các tàu này là một khinh hạm được trang bị 8 tên lửa Kalibr, theo giới chức Ukraine. Cuối tuần trước, Ukraine cho biết Nga đã phóng 4 tên lửa Kalibr từ biển Đen, và 2 trong số các tên lửa đó đã bị bắn hạ.

Anh, Pháp, Đức muốn Ukraine hòa đàm?

Báo The Wall Street Journal ngày 25.2 tiết lộ thông tin đáng chú ý về những động thái đang diễn ra ở châu Âu liên quan đến triển vọng hòa đàm giữa Moscow và Kyiv.

Theo bài viết này, Pháp và Đức đã thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến của Anh về một thỏa thuận giữa Ukraine và NATO trong tương lai, qua đó cho phép Kyiv tiếp cận thêm nhiều loại vũ khí và đạn dược tiên tiến để tự vệ một khi chiến sự kết thúc. Dẫn lời các quan chức ở 3 nước châu Âu này, tờ báo cho hay London, Paris và Berlin đều coi đây là cách để tăng cường lòng tin của Kyiv cũng như tạo động lực cho chính phủ Ukraine bắt đầu đàm phán với Nga trong năm nay.

Cũng theo tờ báo, trong cuộc gặp ở Paris hồi đầu tháng này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông cần bắt đầu xem xét hòa đàm với Moscow. Theo ông Macron, ngay cả hai nước từng là kẻ thù không đội trời chung như Pháp và Đức cũng phải làm hòa sau Thế chiến 2, và ông Zelensky buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn.


************

Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế


Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế - Ảnh 1.

Cô Christina Young và con gái Jules làm người tuyết ở khu vực vịnh San Francisco, bang California, Mỹ, ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

* Gần 85.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở thành phố Los Angeles mất điện. Bão tuyết đang tấn công các khu vực của bang California (Mỹ), khiến tuyết ngày một dày, một số nơi có mưa đá.

Xa lộ liên bang 5, đường cao tốc lớn nhất dẫn ra khỏi thành phố Los Angeles vẫn đang đóng cửa ở đoạn Grapevine do tuyết dày, trong khi một số điểm phía nam của cao tốc trong và xung quanh Los Angesles đóng cửa do lũ lụt.

Ở phía bắc California, nhiệt độ ở thành phố San Francisco lạnh kỷ lục vào ngày 25-2. Cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân tránh đi lại từ ngày 26-2 đến 1-3 do thời tiết mưa và tuyết kết hợp.

Ngay cả trước khi đợt bão tuyết này ập tới, phần lớn bang California đã trải qua mùa đông rất lạnh, mưa bất thường gây lũ lụt và lở đất trên diện động.

* Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở bang Nevada (Mỹ). Chiếc máy bay rơi là máy bay cứu thương của hãng hàng không Care Flight.

Theo Đài ABC, 5 nạn nhân bao gồm 1 bệnh nhân, 1 người thân bệnh nhân, 1 phi công, 1 y tá và 1 hộ lý.

Vụ việc diễn ra vào tối 24-2 (giờ địa phương), ở khu vực phía tây bang Nevada. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mở rộng điều tra sai phạm ở Thổ Nhĩ Kỳ

* Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 184 người tình nghi liên quan đến việc nhiều tòa nhà bị sụp trong động đất. Theo thống kê, hơn 160.000 tòa nhà với 520.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nặng nề trong thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.

Trong cuộc họp báo ở thành phố Diyarbakir phía Đông Nam ngày 25-2, một trong số 10 địa phương chịu thảm họa, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag thông báo hơn 600 người đã bị điều tra liên quan đến các tòa nhà bị sập.

Số người bị bắt và tạm giam bao gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý, 13 chủ sở hữu và 18 người đã thực hiện các thay đổi kết cấu đối với các tòa nhà này.

Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những gì họ coi là hành vi tham nhũng trong xây dựng và thiếu sót trong phát triển đô thị.

Sau trận động đất mạnh hôm 6-2, đã xảy ra nhiều dư chấn và động đất ở nước này. Hiện số người thiệt mạng bởi các trận động đất vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 44.128 người.

Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế - Ảnh 3.

Người dân tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ nhận viện trợ - Ảnh: REUTERS

* Cảnh tượng tận thế sau động đất. Người đứng đầu Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc (WFP) David Beasley cho biết ông đã chứng kiến cảnh tượng "tận thế" khi đến thăm các khu vực bị động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Beasley đến thăm thành phố Antakya ở tỉnh Hatay. "Chỉ có một cách để mô tả những gì tôi chứng kiến: ngày tận thế", ông Beasley nói.

"Toàn bộ khu dân cư bị san phẳng, nhà cửa bị phá hủy, trường học và cửa hàng bị đóng cửa, người dân bị chia cắt. Quy mô tàn phá thật sự khó lý giải", ông Beasley nói thêm.

Người đứng đầu WFP cũng cho biết tình hình ở nước láng giềng Syria là "thảm họa chồng thảm họa", ám chỉ nước này đã trải qua 12 năm nội chiến.

Phía Tây Bắc Syria, nơi được kiểm soát bởi các phe đối lập trong cuộc chiến với Tổng thống Bashar al-Assad và có dân số vốn đã phụ thuộc vào viện trợ cho các nhu cầu cơ bản, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước.

Ông Beasley nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng quy mô vận chuyển lương thực tới Syria "thông qua tất cả các tuyến đường", và kêu gọi "tất cả các bên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận".

Sự kiện Ukraine ở Berlin

* Sự kiện "Vũ khí nghệ thuật" khai mạc tại khu phức hợp Alte Muenze ở Berlin, Đức, ngày 25-2. Nơi đây trưng bày các bức tranh của nghệ sĩ Ukraine, hát nhạc Ukraine và quy tụ các nghệ sĩ xăm hình cũng của Ukraine.

Ngoài ra, sự kiện marathon chạy cho tới sáng 26-2 đã bán được hơn 1.000 vé. Mục đích nhằm cho thấy nền văn hóa đương đại Ukraine đã phát triển mạnh mẽ từ khi chiến tranh bắt đầu.

"Chiến tranh đã thúc đẩy các nghệ sĩ của chúng tôi và giờ đây họ vô cùng say mê với những gì họ đang làm", ông Harry Pledov, nhà tổ chức sự kiện đến từ Kiev, cho biết.

Ông Pledov đã tổ chức một số lễ hội ở Ukraine trước chiến tranh và tổ chức 2 sự kiện như vậy sau đó. Nhưng lệnh giới nghiêm và mất điện ở Ukraine khiến việc tổ chức ngày càng khó khăn, ông Pledov bèn xin tổ chức tại Berlin.

Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế - Ảnh 5.

Phần còn lại của một chiếc tên lửa trên đường phố Bakhmut, Ukraine, ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

* Nhóm lính đánh thuê Wagner tuyên bố chiếm làng Yahidne ở Bakhmut. Ngày 25-2, Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner, cho biết đã chiếm được làng Yahidne, phía bắc Bakhmut, ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, báo cáo của quân đội Ukraine cho thấy các ngôi làng gần thị trấn Bakhmut vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Hiện chưa thể xác nhận tuyên bố của Prigozhin. Một ngày trước đó, nhóm lính đánh thuê Wagner cũng tuyên bố nắm quyền kiểm soát Berkhivka, một ngôi làng ở ngoại ô Bakhmut.

Bakhmut chỉ còn 5.000 trong số 70.000 cư dân, là nơi đang diễn ra cuộc giao tranh đẫm máu nhất trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, các lực lượng của Wagner bị tổn thất nặng nề. Thủ lĩnh Prigozhin trong tuần này còn cáo buộc cấp trên phía Nga đã phản bội vì không cung cấp đủ đạn dược.

* Nga ngừng cung dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba. Nga ngừng cung cấp dầu chỉ một ngày sau khi Ba Lan giao xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine.

"Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan và chúng tôi đã có chuẩn bị. Chỉ 10% dầu thô đến từ Nga và chúng tôi sẽ thay thế bằng dầu từ nguồn khác", giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Ba Lan PKN Orlen, ông Daniel Obajtek, viết trên Twitter.

Phía Orlen cũng cho biết việc Nga ngừng cung cấp dầu sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung xăng và dầu diesel trong nước.

Trùng hợp hiếm thấy

Ở góc ảnh này, tia chớp trông như phát ra từ bàn tay của bức tượng Chúa Kitô Cứu thế trên núi Corcovado tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil - Ảnh: AFP

Ở góc ảnh này, tia chớp trông như phát ra từ bàn tay của bức tượng Chúa Kitô Cứu thế trên núi Corcovado tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil - Ảnh: AFP


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm