Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 11-03 -2024

xxx

HoaLuc 2
************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

(AFP) - Ấn Độ và 4 nước châu Âu ngoài Liên Âu ký thỏa thuận tự do mậu dịch trị gia 100 tỉ đô la. Bốn nước này gồm Na Uy, Island, Thụy Sĩ và Liechtenstein, đều là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (AELE). Bộ trưởng Thương Mại Ấn Độ Piyush Goyal hôm nay 10/03/2024 thông báo, theo thỏa thuận 4 nước châu Âu nói trên sẽ đầu tư 100 tỉ đô la vào Ấn Độ trong vòng 15 năm. Thỏa thuận đối tác kinh tế và thương mại giữa New Delhi và AELE được đúc kết sau nhiều vòng đàm phán kéo dài 16 năm. Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và trong những năm qua đã ký thỏa thuận thương mại với Úc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang đàm phán về thỏa thuận với Anh Quốc.

(Yonhap) - Phái đoàn ngoại giao Bắc Triều Tiên lên đường sang Mông Cổ. Nhật báo Bắc Triều Tiên Rodong Sinmun hôm nay 10/03/2024 cho biết dẫn đầu phái đoàn là thứ trưởng Ngoại Giao Pak Myong Ho. Đây là chuyến đi đầu tiên của phái đoàn ngoại giao Bắc Triều Tiên đến Mông Cổ kể từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra hồi đầu năm 2020. Mông Cổ được xem là 1 trong những nước có quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng.

(Le Monde) - Quân đội Nga phá hủy hệ thống phòng không Patriot hay S- 300 ở miền đông Ukraina ? Bộ Quốc Phòng Nga hôm 09/03/2024 đăng tải một video trên Telegram về một cuộc tấn công phá hủy « bệ phóng tên lửa phòng không S-300 của lực lượng vũ trang Ukraina » gần làng Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk mà Nga sáp nhập của Ukraina. Tuy nhiên, theo một tài khoản trên mạng X sử dụng thông tin tình báo nguồn mở (OSINT), video của bộ Quốc Phòng Nga cho thấy tên lửa đạn đạo Iskander của Nga phá hủy « ít nhất 2 » xe bọc thép từ hệ thống tên lửa đất đối không Patriot mà Đức cấp cho Ukraina, chứ không phải S-300. Nếu đúng như vậy thì đây là lần đâu tiên Nga phá hủy được một bệ phóng tên lửa Patriot tại Ukraina.

(Yonhap) - Mỹ, Nhật, Hàn họp ba bên về tài chính trong tháng Tư. Trong thông cáo, bộ Tài Chính Hàn Quốc hôm nay, 10/03/2024, cho biết bộ Tài Chính của ba nước đã thống nhất mở một cuộc họp trong tháng Tư. Ngày giờ, địa điểm và chương trình nghị sự đang được thảo luận giữa ba nước.

(AFP) - Bồ Đào Nha bầu cử Quốc Hội trước kỳ hạn. Hôm nay, 10/03/2024, khoảng 10,3 triệu cử tri Bồ Đào Nha được mời gọi tham gia bầu Quốc Hội trước kỳ hạn. Theo thăm dò, đảng Liên minh Dân chủ, xu hướng trung hữu dù được cho là chiếm ưu thế có nguy cơ phải kết hợp với phe dân túy hiện đang trên đà tiến. Bầu cử quốc hội Bồ Đào Nha diễn ra ba tháng trước cuộc bầu cử châu Âu có thể khẳng định xu thế trỗi dậy của cánh cực hữu trên khắp châu lục.

(AFP) - Gaza : Hàng chục người chết sau loạt oanh kích của Israel. Một ngày trước mùa lễ chay Ramadan của người Hồi Giáo, và vào lúc quốc tế đang được huy động để gởi hàng viện trợ nhân đạo, quân đội Israel hôm nay, 10/03/2024, lại thả bom xuống Gaza, làm nhiều chục người chết, nâng tổng số nạn nhân lên hơn 31 ngàn người, theo số liệu do bộ Y tế Hamas đưa ra.

(AFP) - Gaza, Ukraina : Giáo hoàng kêu gọi « can đảm » đàm phán. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ ngày 09/03/2024 về tiến triển cuộc chiến ở Ukraina, giáo hoàng Phanxicô cho rằng các bên nên « can đảm giương cờ trắng và đàm phán » để chấm dứt giao tranh « trước khi mọi việc trở nên tồi tệ ». Về xung đột ở dải Gaza, lãnh đạo Tòa thánh Vatican quy trách nhiệm cho cả hai phía khi tuyên bố « chiến tranh là do hai bên tiến hành, chứ không phải chỉ từ một phía. Cả hai phe đều là những kẻ vô trách nhiệm ».


************

Ấn Độ đạt thỏa thuận trị giá 100 tỉ USD với 4 nước châu Âu

NGUYÊN HẠNH


Ấn Độ sẽ dỡ bỏ hầu hết thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp từ 4 nước châu Âu để đổi lấy khoản đầu tư trị giá 100 tỉ USD trong 15 năm.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, sẽ đầu tư 100 tỉ USD trong 15 năm vào thị trường đang phát triển nhanh chóng với 1,4 tỉ dân của Ấn Độ.

Cũng theo ông Goyal, hiệp định mới bao gồm một số yếu tố mới như quyền trí tuệ và bình đẳng giới. "Đó là một hiệp định thương mại hiện đại, công bằng, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi cho cả năm quốc gia", ông khẳng định.

Đổi lại, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo Ấn Độ sẽ dỡ bỏ hoặc loại bỏ một phần thuế hải quan rất cao đối với 95,3% hàng công nghiệp nhập khẩu từ Thụy Sĩ ngay lập tức hoặc theo thời gian.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Na Uy Jan Christian Vestre tuyên bố: "Các công ty Na Uy xuất khẩu sang Ấn Độ hiện phải chịu mức thuế nhập khẩu cao lên tới 40% đối với một số mặt hàng. Với thỏa thuận mới, chúng tôi đảm bảo thuế nhập khẩu bằng 0 đối với hầu hết mọi hàng hóa của Na Uy".

Theo Reuters, sau khi ký kết, cả 5 thành viên phải phê chuẩn thỏa thuận này trước khi nó có hiệu lực. Thụy Sĩ dự định sẽ thực hiện công tác phê chuẩn vào năm 2025.

Ấn Độ đã có hai thỏa thuận tương tự với Úc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong vòng 2 năm qua, cũng như đang chuẩn bị ký thêm một thỏa thuận nữa với Anh. Quốc gia Nam Á này đặt mục tiêu đưa xuất khẩu hàng năm lên mức 1.000 tỉ USD vào năm 2030.

Tin tức này xuất hiện trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5 tới. Đây cũng là lần thứ ba Thủ tướng Narendra Modi tranh cử.

Quan chức kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin cho biết thị trường Ấn Độ mang đến những cơ hội to lớn cho thương mại và đầu tư, đồng thời lưu ý hiệp định mới là kết quả của 21 vòng đàm phán.

Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ năm của nhóm EFTA sau Liên minh châu Âu, Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Bộ Thương mại Ấn Độ ước tính tổng thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và EFTA đạt 25 tỉ USD vào năm 2023.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết: "Thỏa thuận mới bao gồm một chương toàn diện và ràng buộc về mặt pháp lý về thương mại và phát triển bền vững... Điều này sẽ cho phép các quốc gia EFTA nói riêng giải quyết các cân nhắc về tính bền vững liên quan đến thương mại".

Các nhà phân tích đánh giá hiệp định trên không lập tức giúp Ấn Độ cắt giảm khoảng cách thương mại lớn với EFTA, nhưng có thể giúp thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt.


**********

Ukraine đáp trả: Cờ chúng tôi màu vàng và xanh, không phải 'cờ trắng'

BÌNH AN


Ngoại trưởng Ukraine đã đáp trả lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc 'có dũng khí giương cờ trắng' và đàm phán kết thúc xung đột với Nga.

Cờ Ukraine tại quảng trường Thánh Peter khi Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican hôm 10-3 - Ảnh: AFP

Cờ Ukraine tại quảng trường Thánh Peter khi Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican hôm 10-3 - Ảnh: AFP

"Cờ của chúng tôi (Ukraine) có màu vàng và xanh. Chúng tôi sống, chết và chiến thắng cùng với lá cờ này. Chúng tôi sẽ không bao giờ giương bất kỳ lá cờ nào khác" - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên mạng xã hội X (Twitter) tối 10-3.

Cuối tuần qua, Giáo hoàng Francis - người hướng dẫn tinh thần của 1,2 tỉ giáo dân Công giáo - khiến Kiev giận dữ sau khi Ngài nêu quan điểm trong một cuộc phỏng vấn về việc Ukraine có nên đầu hàng trước Nga hay không. Nhà báo thật ra đã dùng cụm từ "cờ trắng" khi đặt câu hỏi.

"Tôi tin người mạnh nhất là những người thấy được tình hình, suy nghĩ về dân chúng, có dũng khí giương cờ trắng và đàm phán" - Giáo hoàng Francis nói trong cuộc phỏng vấn với Đài RTS (Thụy Sĩ) ghi từ đầu tháng 2 và được tiết lộ một phần nội dung vào cuối tuần qua.

Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni giải thích Giáo hoàng Francis đã mượn cụm từ "cờ trắng" của nhà báo "để chỉ việc chấm dứt chiến sự và đạt được lệnh ngừng bắn bằng dũng khí đàm phán".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định Kiev sẽ không bao giờ giương cờ trắng.

Trong tuyên bố đáp trả trên X, ông Kuleba viết thêm: "Trong cuộc chiến giữa tốt và xấu, người mạnh mẽ nhất là người chọn đứng về phe tốt thay vì cố đặt hai bên ngang hàng và gọi đó là 'đàm phán'.

Đồng thời, khi nói đến cờ trắng, chúng ta biết chiến lược này của Vatican từ nửa đầu thế kỷ 20. Tôi kêu gọi Vatican tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ và ủng hộ Ukraine cũng như người dân Ukraine trong cuộc đấu tranh chính đáng vì cuộc sống của mình".

Dẫu vậy, Ngoại trưởng Kuleba cũng cảm ơn Giáo hoàng Francis vì đã luôn cầu nguyện cho hòa bình và hy vọng Ngài sẽ có cơ hội đến thăm Ukraine.

Đến nay mặc dù Ukraine chưa thể đẩy lùi các lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ nước này, nhưng Kiev vẫn từ chối đàm phán.

Theo Hãng tin Reuters, trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine, Giáo hoàng Francis đã vài lần khiến các quan chức Ukraine khó chịu. Trong đó có lời kêu gọi của Ngài vào năm ngoái về việc giới trẻ Nga hãy tự hào là người thừa kế của các Sa hoàng như Peter Đại đế.


**************

Ai Cập liên lạc với Hamas và Israel để mưu tìm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Reuters

Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, Ai Cập đã liên lạc với các nhân vật cấp cao của Hamas và Israel cũng như các nhà hòa giải khác hôm 10/3 trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 11 hoặc 12/3.

Các cuộc tiếp xúc của Ai Cập với Hamas và cơ quan tình báo Mossad của Israel hôm 10/3 được thực hiện theo chỉ thị của tổng thống Ai Cập nhằm nỗ lực gắn kết các quan điểm khác nhau của hai bên lại với nhau, các nguồn tin cho biết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn trong tháng Ramadan để đổi lấy việc thả các con tin Israel bị bắt trong cuộc tấn công mà Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza.

Vòng đàm phán mới nhất không có sự tham dự của Israel đã kết thúc ở Cairo trong tuần này.

Mossad của Israel hôm 9/3 cho biết rằng những nỗ lực nhằm đảm bảo một thỏa thuận vẫn đang được tiến hành, mặc dù hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước khi tháng Ramadan bắt đầu đang mờ dần.


***********

Quân đội Mỹ đưa nhân viên đại sứ quán rời Haiti, tăng cường an ninh

Reuters

Quân đội Hoa Kỳ hôm 10/3 cho biết đã thực hiện một chiến dịch không vận ở Haiti để đưa các nhân viên đại sứ quán không cần thiết ra khỏi nước này và bổ sung lực lượng Hoa Kỳ tăng cường an ninh cho đại sứ quán, trong khi quốc gia Caribe này bị đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Hoạt động này là dấu hiệu mới nhất cho thấy các khó khăn của Haiti khi bạo lực băng đảng đe dọa lật đổ chính phủ và khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

“Việc không vận nhân sự vào và ra khỏi đại sứ quán phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn của chúng tôi về tăng cường an ninh cho đại sứ quán trên toàn thế giới và không có người Haiti nào trên máy bay quân sự”, Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Haiti đã rơi vào tình trạng khẩn cấp vào Chủ nhật tuần trước sau khi giao tranh leo thang trong khi Thủ tướng Ariel Henry đang ở Nairobi để tìm kiếm một thỏa thuận cho sứ mệnh do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã bị trì hoãn từ lâu.

Kenya tuyên bố vào năm ngoái rằng họ sẽ lãnh đạo lực lượng này nhưng nhiều tháng tranh chấp pháp lý trong nước đã khiến sứ mệnh này phải tạm dừng.

Hôm 9/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói chuyện với Tổng thống Kenya William Ruto về cuộc khủng hoảng Haiti và hai người đã nhấn mạnh cam kết của họ đối với sứ mệnh an ninh đa quốc gia nhằm lập lại trật tự.

Trong tuyên bố của Bộ Tư lệnh miền Nam, Bộ cho biết rằng Washington vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu đó.

"Đại sứ quán của chúng tôi vẫn tập trung vào việc thúc đẩy các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ người dân Haiti, bao gồm huy động sự hỗ trợ cho Cảnh sát Quốc gia Haiti, đẩy nhanh việc triển khai sứ mệnh Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) được Liên Hợp Quốc ủy quyền và đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng”, Bộ nói.


************

Một người bị bắt sau khi ôtô đâm vào cổng Cung điện Buckingham

Reuters

Cảnh sát Anh hôm 10/3 cho biết rằng một người đàn ông đã bị bắt sau khi một chiếc ôtô đâm vào cổng Cung điện Buckingham ở trung tâm London.

Những hình ảnh mờ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ôtô ở cổng trước của cung điện. Truyền thông Anh dẫn lời một nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy "một tiếng động lớn".

Cảnh sát cho biết rằng vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng 9/3.

"Các nhân viên vũ trang đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường vì nghi ngờ gây ra thiệt hại hình sự. Ông ta được đưa đến bệnh viện. Không có báo cáo về bất kỳ thương tích nào", cảnh sát London cho biết trong một tuyên bố.

"Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định hoàn cảnh”.

Cung điện Buckingham cho biết rằng không có thành viên hoàng gia nào cư trú tại đó vào thời điểm xảy ra vụ việc và việc sửa chữa cổng đang được tiến hành.​


***********

Hoa Kỳ và Jordan thả thêm viện trợ xuống cho người dân ở Gaza


Lực lượng Không quân Hoa Kỳ thả các kiện hàng thực phẩm và nước uống viện trợ nhân đạo xuống Gaza ngày 2/3/2024.
Lực lượng Không quân Hoa Kỳ thả các kiện hàng thực phẩm và nước uống viện trợ nhân đạo xuống Gaza ngày 2/3/2024.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ và Jordan đã thực hiện một đợt thả hàng viện trợ nhân đạo mới cho người Palestine ở Gaza hôm 10/3 với hơn 11.500 bữa ăn.

Cuộc tấn công của Israel vào Gaza, được Mỹ hậu thuẫn, đã khiến phần lớn 2,3 triệu người dân ở khu vực này phải di dời và dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men nghiêm trọng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Hoa Kỳ cho biết đợt thả dù mới nhất được tiến hành ở phía bắc Gaza và bao gồm gạo, bột mì, mì ống và thực phẩm đóng hộp.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ đã thả khoảng 135.000 bữa ăn trong tháng này.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ xây dựng một hệ thống cảng tạm thời để đưa viện trợ vào Gaza bằng đường biển.

Lầu Năm Góc cho biết hôm 8/7 rằng có thể mất tới 60 ngày để thiết lập và vận hành cảng tạm này.

Các nhóm viện trợ cho rằng mốc thời gian như vậy là quá dài do nguy cơ nạn đói sắp xảy ra.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 11-03 -2024

xxx

HoaLuc 2
************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

(AFP) - Ấn Độ và 4 nước châu Âu ngoài Liên Âu ký thỏa thuận tự do mậu dịch trị gia 100 tỉ đô la. Bốn nước này gồm Na Uy, Island, Thụy Sĩ và Liechtenstein, đều là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (AELE). Bộ trưởng Thương Mại Ấn Độ Piyush Goyal hôm nay 10/03/2024 thông báo, theo thỏa thuận 4 nước châu Âu nói trên sẽ đầu tư 100 tỉ đô la vào Ấn Độ trong vòng 15 năm. Thỏa thuận đối tác kinh tế và thương mại giữa New Delhi và AELE được đúc kết sau nhiều vòng đàm phán kéo dài 16 năm. Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và trong những năm qua đã ký thỏa thuận thương mại với Úc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang đàm phán về thỏa thuận với Anh Quốc.

(Yonhap) - Phái đoàn ngoại giao Bắc Triều Tiên lên đường sang Mông Cổ. Nhật báo Bắc Triều Tiên Rodong Sinmun hôm nay 10/03/2024 cho biết dẫn đầu phái đoàn là thứ trưởng Ngoại Giao Pak Myong Ho. Đây là chuyến đi đầu tiên của phái đoàn ngoại giao Bắc Triều Tiên đến Mông Cổ kể từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra hồi đầu năm 2020. Mông Cổ được xem là 1 trong những nước có quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng.

(Le Monde) - Quân đội Nga phá hủy hệ thống phòng không Patriot hay S- 300 ở miền đông Ukraina ? Bộ Quốc Phòng Nga hôm 09/03/2024 đăng tải một video trên Telegram về một cuộc tấn công phá hủy « bệ phóng tên lửa phòng không S-300 của lực lượng vũ trang Ukraina » gần làng Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk mà Nga sáp nhập của Ukraina. Tuy nhiên, theo một tài khoản trên mạng X sử dụng thông tin tình báo nguồn mở (OSINT), video của bộ Quốc Phòng Nga cho thấy tên lửa đạn đạo Iskander của Nga phá hủy « ít nhất 2 » xe bọc thép từ hệ thống tên lửa đất đối không Patriot mà Đức cấp cho Ukraina, chứ không phải S-300. Nếu đúng như vậy thì đây là lần đâu tiên Nga phá hủy được một bệ phóng tên lửa Patriot tại Ukraina.

(Yonhap) - Mỹ, Nhật, Hàn họp ba bên về tài chính trong tháng Tư. Trong thông cáo, bộ Tài Chính Hàn Quốc hôm nay, 10/03/2024, cho biết bộ Tài Chính của ba nước đã thống nhất mở một cuộc họp trong tháng Tư. Ngày giờ, địa điểm và chương trình nghị sự đang được thảo luận giữa ba nước.

(AFP) - Bồ Đào Nha bầu cử Quốc Hội trước kỳ hạn. Hôm nay, 10/03/2024, khoảng 10,3 triệu cử tri Bồ Đào Nha được mời gọi tham gia bầu Quốc Hội trước kỳ hạn. Theo thăm dò, đảng Liên minh Dân chủ, xu hướng trung hữu dù được cho là chiếm ưu thế có nguy cơ phải kết hợp với phe dân túy hiện đang trên đà tiến. Bầu cử quốc hội Bồ Đào Nha diễn ra ba tháng trước cuộc bầu cử châu Âu có thể khẳng định xu thế trỗi dậy của cánh cực hữu trên khắp châu lục.

(AFP) - Gaza : Hàng chục người chết sau loạt oanh kích của Israel. Một ngày trước mùa lễ chay Ramadan của người Hồi Giáo, và vào lúc quốc tế đang được huy động để gởi hàng viện trợ nhân đạo, quân đội Israel hôm nay, 10/03/2024, lại thả bom xuống Gaza, làm nhiều chục người chết, nâng tổng số nạn nhân lên hơn 31 ngàn người, theo số liệu do bộ Y tế Hamas đưa ra.

(AFP) - Gaza, Ukraina : Giáo hoàng kêu gọi « can đảm » đàm phán. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ ngày 09/03/2024 về tiến triển cuộc chiến ở Ukraina, giáo hoàng Phanxicô cho rằng các bên nên « can đảm giương cờ trắng và đàm phán » để chấm dứt giao tranh « trước khi mọi việc trở nên tồi tệ ». Về xung đột ở dải Gaza, lãnh đạo Tòa thánh Vatican quy trách nhiệm cho cả hai phía khi tuyên bố « chiến tranh là do hai bên tiến hành, chứ không phải chỉ từ một phía. Cả hai phe đều là những kẻ vô trách nhiệm ».


************

Ấn Độ đạt thỏa thuận trị giá 100 tỉ USD với 4 nước châu Âu

NGUYÊN HẠNH


Ấn Độ sẽ dỡ bỏ hầu hết thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp từ 4 nước châu Âu để đổi lấy khoản đầu tư trị giá 100 tỉ USD trong 15 năm.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, sẽ đầu tư 100 tỉ USD trong 15 năm vào thị trường đang phát triển nhanh chóng với 1,4 tỉ dân của Ấn Độ.

Cũng theo ông Goyal, hiệp định mới bao gồm một số yếu tố mới như quyền trí tuệ và bình đẳng giới. "Đó là một hiệp định thương mại hiện đại, công bằng, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi cho cả năm quốc gia", ông khẳng định.

Đổi lại, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo Ấn Độ sẽ dỡ bỏ hoặc loại bỏ một phần thuế hải quan rất cao đối với 95,3% hàng công nghiệp nhập khẩu từ Thụy Sĩ ngay lập tức hoặc theo thời gian.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Na Uy Jan Christian Vestre tuyên bố: "Các công ty Na Uy xuất khẩu sang Ấn Độ hiện phải chịu mức thuế nhập khẩu cao lên tới 40% đối với một số mặt hàng. Với thỏa thuận mới, chúng tôi đảm bảo thuế nhập khẩu bằng 0 đối với hầu hết mọi hàng hóa của Na Uy".

Theo Reuters, sau khi ký kết, cả 5 thành viên phải phê chuẩn thỏa thuận này trước khi nó có hiệu lực. Thụy Sĩ dự định sẽ thực hiện công tác phê chuẩn vào năm 2025.

Ấn Độ đã có hai thỏa thuận tương tự với Úc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong vòng 2 năm qua, cũng như đang chuẩn bị ký thêm một thỏa thuận nữa với Anh. Quốc gia Nam Á này đặt mục tiêu đưa xuất khẩu hàng năm lên mức 1.000 tỉ USD vào năm 2030.

Tin tức này xuất hiện trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5 tới. Đây cũng là lần thứ ba Thủ tướng Narendra Modi tranh cử.

Quan chức kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin cho biết thị trường Ấn Độ mang đến những cơ hội to lớn cho thương mại và đầu tư, đồng thời lưu ý hiệp định mới là kết quả của 21 vòng đàm phán.

Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ năm của nhóm EFTA sau Liên minh châu Âu, Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Bộ Thương mại Ấn Độ ước tính tổng thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và EFTA đạt 25 tỉ USD vào năm 2023.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết: "Thỏa thuận mới bao gồm một chương toàn diện và ràng buộc về mặt pháp lý về thương mại và phát triển bền vững... Điều này sẽ cho phép các quốc gia EFTA nói riêng giải quyết các cân nhắc về tính bền vững liên quan đến thương mại".

Các nhà phân tích đánh giá hiệp định trên không lập tức giúp Ấn Độ cắt giảm khoảng cách thương mại lớn với EFTA, nhưng có thể giúp thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt.


**********

Ukraine đáp trả: Cờ chúng tôi màu vàng và xanh, không phải 'cờ trắng'

BÌNH AN


Ngoại trưởng Ukraine đã đáp trả lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc 'có dũng khí giương cờ trắng' và đàm phán kết thúc xung đột với Nga.

Cờ Ukraine tại quảng trường Thánh Peter khi Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican hôm 10-3 - Ảnh: AFP

Cờ Ukraine tại quảng trường Thánh Peter khi Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican hôm 10-3 - Ảnh: AFP

"Cờ của chúng tôi (Ukraine) có màu vàng và xanh. Chúng tôi sống, chết và chiến thắng cùng với lá cờ này. Chúng tôi sẽ không bao giờ giương bất kỳ lá cờ nào khác" - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên mạng xã hội X (Twitter) tối 10-3.

Cuối tuần qua, Giáo hoàng Francis - người hướng dẫn tinh thần của 1,2 tỉ giáo dân Công giáo - khiến Kiev giận dữ sau khi Ngài nêu quan điểm trong một cuộc phỏng vấn về việc Ukraine có nên đầu hàng trước Nga hay không. Nhà báo thật ra đã dùng cụm từ "cờ trắng" khi đặt câu hỏi.

"Tôi tin người mạnh nhất là những người thấy được tình hình, suy nghĩ về dân chúng, có dũng khí giương cờ trắng và đàm phán" - Giáo hoàng Francis nói trong cuộc phỏng vấn với Đài RTS (Thụy Sĩ) ghi từ đầu tháng 2 và được tiết lộ một phần nội dung vào cuối tuần qua.

Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni giải thích Giáo hoàng Francis đã mượn cụm từ "cờ trắng" của nhà báo "để chỉ việc chấm dứt chiến sự và đạt được lệnh ngừng bắn bằng dũng khí đàm phán".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định Kiev sẽ không bao giờ giương cờ trắng.

Trong tuyên bố đáp trả trên X, ông Kuleba viết thêm: "Trong cuộc chiến giữa tốt và xấu, người mạnh mẽ nhất là người chọn đứng về phe tốt thay vì cố đặt hai bên ngang hàng và gọi đó là 'đàm phán'.

Đồng thời, khi nói đến cờ trắng, chúng ta biết chiến lược này của Vatican từ nửa đầu thế kỷ 20. Tôi kêu gọi Vatican tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ và ủng hộ Ukraine cũng như người dân Ukraine trong cuộc đấu tranh chính đáng vì cuộc sống của mình".

Dẫu vậy, Ngoại trưởng Kuleba cũng cảm ơn Giáo hoàng Francis vì đã luôn cầu nguyện cho hòa bình và hy vọng Ngài sẽ có cơ hội đến thăm Ukraine.

Đến nay mặc dù Ukraine chưa thể đẩy lùi các lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ nước này, nhưng Kiev vẫn từ chối đàm phán.

Theo Hãng tin Reuters, trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine, Giáo hoàng Francis đã vài lần khiến các quan chức Ukraine khó chịu. Trong đó có lời kêu gọi của Ngài vào năm ngoái về việc giới trẻ Nga hãy tự hào là người thừa kế của các Sa hoàng như Peter Đại đế.


**************

Ai Cập liên lạc với Hamas và Israel để mưu tìm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Reuters

Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, Ai Cập đã liên lạc với các nhân vật cấp cao của Hamas và Israel cũng như các nhà hòa giải khác hôm 10/3 trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 11 hoặc 12/3.

Các cuộc tiếp xúc của Ai Cập với Hamas và cơ quan tình báo Mossad của Israel hôm 10/3 được thực hiện theo chỉ thị của tổng thống Ai Cập nhằm nỗ lực gắn kết các quan điểm khác nhau của hai bên lại với nhau, các nguồn tin cho biết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn trong tháng Ramadan để đổi lấy việc thả các con tin Israel bị bắt trong cuộc tấn công mà Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza.

Vòng đàm phán mới nhất không có sự tham dự của Israel đã kết thúc ở Cairo trong tuần này.

Mossad của Israel hôm 9/3 cho biết rằng những nỗ lực nhằm đảm bảo một thỏa thuận vẫn đang được tiến hành, mặc dù hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước khi tháng Ramadan bắt đầu đang mờ dần.


***********

Quân đội Mỹ đưa nhân viên đại sứ quán rời Haiti, tăng cường an ninh

Reuters

Quân đội Hoa Kỳ hôm 10/3 cho biết đã thực hiện một chiến dịch không vận ở Haiti để đưa các nhân viên đại sứ quán không cần thiết ra khỏi nước này và bổ sung lực lượng Hoa Kỳ tăng cường an ninh cho đại sứ quán, trong khi quốc gia Caribe này bị đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Hoạt động này là dấu hiệu mới nhất cho thấy các khó khăn của Haiti khi bạo lực băng đảng đe dọa lật đổ chính phủ và khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

“Việc không vận nhân sự vào và ra khỏi đại sứ quán phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn của chúng tôi về tăng cường an ninh cho đại sứ quán trên toàn thế giới và không có người Haiti nào trên máy bay quân sự”, Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Haiti đã rơi vào tình trạng khẩn cấp vào Chủ nhật tuần trước sau khi giao tranh leo thang trong khi Thủ tướng Ariel Henry đang ở Nairobi để tìm kiếm một thỏa thuận cho sứ mệnh do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã bị trì hoãn từ lâu.

Kenya tuyên bố vào năm ngoái rằng họ sẽ lãnh đạo lực lượng này nhưng nhiều tháng tranh chấp pháp lý trong nước đã khiến sứ mệnh này phải tạm dừng.

Hôm 9/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói chuyện với Tổng thống Kenya William Ruto về cuộc khủng hoảng Haiti và hai người đã nhấn mạnh cam kết của họ đối với sứ mệnh an ninh đa quốc gia nhằm lập lại trật tự.

Trong tuyên bố của Bộ Tư lệnh miền Nam, Bộ cho biết rằng Washington vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu đó.

"Đại sứ quán của chúng tôi vẫn tập trung vào việc thúc đẩy các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ người dân Haiti, bao gồm huy động sự hỗ trợ cho Cảnh sát Quốc gia Haiti, đẩy nhanh việc triển khai sứ mệnh Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) được Liên Hợp Quốc ủy quyền và đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng”, Bộ nói.


************

Một người bị bắt sau khi ôtô đâm vào cổng Cung điện Buckingham

Reuters

Cảnh sát Anh hôm 10/3 cho biết rằng một người đàn ông đã bị bắt sau khi một chiếc ôtô đâm vào cổng Cung điện Buckingham ở trung tâm London.

Những hình ảnh mờ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ôtô ở cổng trước của cung điện. Truyền thông Anh dẫn lời một nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy "một tiếng động lớn".

Cảnh sát cho biết rằng vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng 9/3.

"Các nhân viên vũ trang đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường vì nghi ngờ gây ra thiệt hại hình sự. Ông ta được đưa đến bệnh viện. Không có báo cáo về bất kỳ thương tích nào", cảnh sát London cho biết trong một tuyên bố.

"Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định hoàn cảnh”.

Cung điện Buckingham cho biết rằng không có thành viên hoàng gia nào cư trú tại đó vào thời điểm xảy ra vụ việc và việc sửa chữa cổng đang được tiến hành.​


***********

Hoa Kỳ và Jordan thả thêm viện trợ xuống cho người dân ở Gaza


Lực lượng Không quân Hoa Kỳ thả các kiện hàng thực phẩm và nước uống viện trợ nhân đạo xuống Gaza ngày 2/3/2024.
Lực lượng Không quân Hoa Kỳ thả các kiện hàng thực phẩm và nước uống viện trợ nhân đạo xuống Gaza ngày 2/3/2024.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ và Jordan đã thực hiện một đợt thả hàng viện trợ nhân đạo mới cho người Palestine ở Gaza hôm 10/3 với hơn 11.500 bữa ăn.

Cuộc tấn công của Israel vào Gaza, được Mỹ hậu thuẫn, đã khiến phần lớn 2,3 triệu người dân ở khu vực này phải di dời và dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men nghiêm trọng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Hoa Kỳ cho biết đợt thả dù mới nhất được tiến hành ở phía bắc Gaza và bao gồm gạo, bột mì, mì ống và thực phẩm đóng hộp.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ đã thả khoảng 135.000 bữa ăn trong tháng này.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ xây dựng một hệ thống cảng tạm thời để đưa viện trợ vào Gaza bằng đường biển.

Lầu Năm Góc cho biết hôm 8/7 rằng có thể mất tới 60 ngày để thiết lập và vận hành cảng tạm này.

Các nhóm viện trợ cho rằng mốc thời gian như vậy là quá dài do nguy cơ nạn đói sắp xảy ra.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm