Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 09 -04 -2023

xxx

HoaLuc 8
************

voatiengviet.com

ISNA: Iran cử phái đoàn tới Ả Rập Xê Út, mở lại đại sứ quán

Reuters

Hãng thông tấn bán chính thức của Iran ISNA đưa tin hôm Chủ nhật rằng một phái đoàn kỹ thuật của Iran sẽ đến Ả Rập Xê Út trong tuần này để chuẩn bị cho việc mở lại đại sứ quán Iran tại Riyadh.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi các ngoại trưởng của Iran và Ả Rập Xê Út gặp nhau tại Bắc Kinh hôm thứ Năm tuần trước.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước sau hơn 7 năm, sau khi Trung Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ giữa các cường quốc hàng đầu trong khu vực.

"Phái đoàn kỹ thuật của Iran sẽ đến thăm đại sứ quán của Tehran ở Riyadh và thu xếp việc mở lại đại sứ quán của Iran ở Ả Rập Xê Út", ISNA đưa tin.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết hôm thứ Bảy rằng các quan chức đã đến thăm Iran để thảo luận về các thủ tục mở lại các cơ quan ngoại giao của Riyadh tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Phái đoàn [Ả Rập] Xê Út đã đến thăm đại sứ quán [Ả Rập] Xê Út ở Tehran sáng nay", ISNA nói thêm.


***********

rfi.fr

Trung Quốc tập trận tấn công Đài Loan : Hoa Kỳ kêu gọi kiềm chế

Thu Hằng


TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Đăng ngày:

Tàu chiến Trung Quốc trong cuộc tập trận gần Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, gần quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát, ngày 08/04/2023.
Tàu chiến Trung Quốc trong cuộc tập trận gần Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, gần quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát, ngày 08/04/2023. REUTERS - THOMAS PETER

Ngay trong ngày đầu Trung Quốc huy động lực lượng tập trận sát Đài Loan, Washington đã kêu gọi Bắc Kinh « kiềm chế ». Ngày 08/04/2023, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khẳng định « các kênh liên lạc với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vẫn mở ». Cả Washington và Đài Bắc cho biết theo dõi « sát sao các hành động của Trung Quốc ».

Trước cuộc tập trận được đặt tên chính thức là « Liên Hợp Lợi Kiếm » (tiếng Anh gọi là « Joint Sword ») kéo dài 3 ngày bao vây Đài Loan nhằm cảnh cáo việc chủ tịch Hạ Viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp tổng thống Thái Anh Văn ngày 05/04 ở Los Angeles, bộ Ngoại Giao Mỹ một mặt kêu gọi « không thay đổi nguyên trạng », mặt khác cho biết « tự tin vào việc có đủ nguồn lực ở trong vùng để bảo đảm hòa bình và ổn định ».

Về phần mình, chủ tịch Hạ Viện Mỹ viết trên Twitter rằng « không có chuyện Trung Quốc bảo tôi có thể đi đến đâu và nói chuyện với ai ».

Trong ngày tập trận thứ hai của Trung Quốc, quân đội Đài Loan cho biết « theo dõi sát tình hình », đồng thời kêu gọi « toàn bộ máy bay, tầu chiến, hệ thống tên lửa phòng trên bộ phản ứng phù hợp ».

Về phía quân đội Trung Quốc, đại tá Thi Nghị (Shi Yi), người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, khẳng định các cuộc tập trận « là những lời cảnh cáo nghiêm khắc chống lại sự thông đồng giữa các lực lượng ly khai tìm kiếm « độc lập cho Đài Loan » và các lực lượng bên ngoài, cũng như các hoạt động khiêu khích của họ ».

Jean Vincent Brisset, nhà nghiên cứu cộng tác với Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược Pháp (IRIS), giải thích về điểm này với đài RFI ngày 09/04 :

« Trung Quốc thị uy không chỉ ở eo biển Đài Loan mà có đến 4 vùng tập trận, nằm ở bốn góc của Đài Loan. Và dường như có một tầu sân bay cùng với đội tầu hộ tống hoạt động ở phía đông Đài Loan để sẵn sàng cản đường nếu có hỗ trợ từ lực lượng Mỹ trú đóng trong vùng.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, giống trường hợp Kiev coi các tỉnh ly khai ở miền đông Ukraina. Những tỉnh ly khai đó, một bên được Hoa Kỳ hỗ trợ, còn bên kia là Nga. Cả hai trường hợp khá tương đồng, thế nhưng người ta ủng hộ Đài Loan nhân danh một điều mà người ta lại từ chối với Nga. Do đó, phải hiểu rằng đối với Bắc Kinh, có gì đó bất thường trong kiểu hành xử « nhất bên trọng nhất bên khinh » này, đặc biệt là nhìn từ Bắc Kinh, từ hơn một nửa nhân loại sống ngoài phương Tây, rất khó để giải thích bên này là tốt, còn bên kia là không tốt ».


************

Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine

Lam Vũ

Mỹ điều tra hai vụ rò rỉ tài liệu mật

Báo The New York Times hôm qua đưa tin một loạt tài liệu mật với nội dung liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ, từ Ukraine đến Trung Đông và Trung Quốc, đã lan truyền trên mạng xã hội. Một ngày trước đó, thông tin mật về kế hoạch của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm hỗ trợ Ukraine triển khai chiến dịch tấn công mùa xuân cũng đã bị phát tán.

Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut ngày 7.4

REUTERS

Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra các vụ rò rỉ dường như đã khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden hoàn toàn bất ngờ, theo tờ báo. Hiện tại, chưa rõ ai phát tán tài liệu mật, nhưng ba quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Moscow hoặc các thế lực thân Nga có khả năng đứng sau sự việc. Giới chức ở Washington cũng lo rằng sự việc có thể gây thiệt hại nặng nề.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 408 có gì nóng?

Trong khi đó, giới chức Ukraine và các blogger Nga ủng hộ xung đột cho rằng đây là một phần trong nỗ lực lan truyền thông tin sai lệch của phía bên kia nhằm tác động đến cuộc tấn công mùa xuân mà Kyiv dự định tiến hành. "Mục đích của việc 'rò rỉ' dữ liệu mật là rõ ràng: chuyển hướng sự chú ý, gây hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau, gieo rắc bất hòa. Đó là trò thường ngày của các cơ quan mật vụ Nga", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter ngày 8.4.

Ông Zelensky và các quan chức an ninh hàng đầu đã nhóm họp để thảo luận cách ngăn chặn việc rò rỉ thông tin quân sự, theo Reuters. 

Giới chức Nga đến tối 8.4 vẫn giữ im lặng.

Ukraine tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8.4 cho biết các lực lượng Ukraine đang nỗ lực củng cố các tuyến và vị trí phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Nga, theo The Guardian.

Kế hoạch phản công của Ukraine vào mùa xuân sẽ diễn ra như thế nào?

"Việc mở rộng hệ thống hàng rào kỹ thuật ở các khu vực giáp biên giới Belarus và Nga đang được tiến hành. Các bãi mìn chống tăng đang được tạo ra ở những khu vực xe tăng có thể tiếp cận và những con đường có thể đưa đối phương vào sâu trong lãnh thổ của chúng ta, bao gồm đường bộ, đường rừng, cầu, đường dây điện...", Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn lời trung tướng Serhiy Nayev, chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine, trong bài đăng trên Facebook.

Ông Nayev cũng cho biết các đơn vị công binh Ukraine trong vòng một tuần qua đã thiết lập hàng chục bãi mìn, sử dụng hơn 6.000 quả mìn chống tăng. Vị tướng nói các binh sĩ Ukraine đang làm việc "suốt ngày đêm, bất chấp điều kiện thời tiết".

Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga trong xung đột Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow hôm 5.4. Tháng trước, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Slovakia cáo buộc kỹ thuật viên Nga cố tình làm hỏng bộ phận máy bay MiG-29

Nga đánh chặn tên lửa ở Crimea

Theo hãng thông tấn TASS, nhà lãnh đạo Sergey Aksyonov của chính quyền ở Crimea ngày 8.4 cho biết một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời Feodosia, thành phố nằm ở bờ biển phía đông bán đảo.

Trước đó, một cố vấn của ông Aksyonov tiết lộ hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực Feodosia vào ngày 8.4. Cố vấn này cũng cho biết các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống một khu dân cư nhưng không gây ra thương tích hay thiệt hại nào.

Ukraine không lập tức bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên theo Reuters, Feodosia nằm cách khu vực gần nhất do Ukraine kiểm soát gần 300 km và về mặt công khai, Kyiv không sở hữu tên lửa có tầm bắn lên tới mức đó. Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm 2014.

Điều gì sẽ xảy ra sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine?

Chuyên gia Mỹ dự đoán tương lai chiến sự

Một chuyên gia quân sự Mỹ vừa đưa ra dự đoán về cuộc sống của binh sĩ Ukraine và thách thức đối với phương Tây sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine.

Ông Michael Kofman, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ), nhận định vũ khí của phương Tây đã được đưa vào Ukraine trong nhiều tháng và quân đội Ukraine có khả năng thực hiện các cuộc phản công trong mùa xuân và có thể là cả mùa hè.

Tuy nhiên, sau cuộc phản công tiếp theo, các đối tác của Ukraine có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung kho vũ khí của Ukraine đến mức cần thiết để giành lợi thế rõ ràng trước các lực lượng Nga, theo ông Kofman.

Nga tin Trung Quốc không bị châu Âu lay chuyển quan điểm về xung đột Ukraine

***********

Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine

Lam Vũ

Mỹ điều tra hai vụ rò rỉ tài liệu mật

Báo The New York Times hôm qua đưa tin một loạt tài liệu mật với nội dung liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ, từ Ukraine đến Trung Đông và Trung Quốc, đã lan truyền trên mạng xã hội. Một ngày trước đó, thông tin mật về kế hoạch của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm hỗ trợ Ukraine triển khai chiến dịch tấn công mùa xuân cũng đã bị phát tán.

Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut ngày 7.4

REUTERS

Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra các vụ rò rỉ dường như đã khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden hoàn toàn bất ngờ, theo tờ báo. Hiện tại, chưa rõ ai phát tán tài liệu mật, nhưng ba quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Moscow hoặc các thế lực thân Nga có khả năng đứng sau sự việc. Giới chức ở Washington cũng lo rằng sự việc có thể gây thiệt hại nặng nề.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 408 có gì nóng?

Trong khi đó, giới chức Ukraine và các blogger Nga ủng hộ xung đột cho rằng đây là một phần trong nỗ lực lan truyền thông tin sai lệch của phía bên kia nhằm tác động đến cuộc tấn công mùa xuân mà Kyiv dự định tiến hành. "Mục đích của việc 'rò rỉ' dữ liệu mật là rõ ràng: chuyển hướng sự chú ý, gây hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau, gieo rắc bất hòa. Đó là trò thường ngày của các cơ quan mật vụ Nga", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter ngày 8.4.

Ông Zelensky và các quan chức an ninh hàng đầu đã nhóm họp để thảo luận cách ngăn chặn việc rò rỉ thông tin quân sự, theo Reuters. 

Giới chức Nga đến tối 8.4 vẫn giữ im lặng.

Ukraine tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8.4 cho biết các lực lượng Ukraine đang nỗ lực củng cố các tuyến và vị trí phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Nga, theo The Guardian.

Kế hoạch phản công của Ukraine vào mùa xuân sẽ diễn ra như thế nào?

"Việc mở rộng hệ thống hàng rào kỹ thuật ở các khu vực giáp biên giới Belarus và Nga đang được tiến hành. Các bãi mìn chống tăng đang được tạo ra ở những khu vực xe tăng có thể tiếp cận và những con đường có thể đưa đối phương vào sâu trong lãnh thổ của chúng ta, bao gồm đường bộ, đường rừng, cầu, đường dây điện...", Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn lời trung tướng Serhiy Nayev, chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine, trong bài đăng trên Facebook.

Ông Nayev cũng cho biết các đơn vị công binh Ukraine trong vòng một tuần qua đã thiết lập hàng chục bãi mìn, sử dụng hơn 6.000 quả mìn chống tăng. Vị tướng nói các binh sĩ Ukraine đang làm việc "suốt ngày đêm, bất chấp điều kiện thời tiết".

Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga trong xung đột Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow hôm 5.4. Tháng trước, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Slovakia cáo buộc kỹ thuật viên Nga cố tình làm hỏng bộ phận máy bay MiG-29

Nga đánh chặn tên lửa ở Crimea

Theo hãng thông tấn TASS, nhà lãnh đạo Sergey Aksyonov của chính quyền ở Crimea ngày 8.4 cho biết một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời Feodosia, thành phố nằm ở bờ biển phía đông bán đảo.

Trước đó, một cố vấn của ông Aksyonov tiết lộ hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực Feodosia vào ngày 8.4. Cố vấn này cũng cho biết các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống một khu dân cư nhưng không gây ra thương tích hay thiệt hại nào.

Ukraine không lập tức bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên theo Reuters, Feodosia nằm cách khu vực gần nhất do Ukraine kiểm soát gần 300 km và về mặt công khai, Kyiv không sở hữu tên lửa có tầm bắn lên tới mức đó. Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm 2014.

Điều gì sẽ xảy ra sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine?

Chuyên gia Mỹ dự đoán tương lai chiến sự

Một chuyên gia quân sự Mỹ vừa đưa ra dự đoán về cuộc sống của binh sĩ Ukraine và thách thức đối với phương Tây sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine.

Ông Michael Kofman, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ), nhận định vũ khí của phương Tây đã được đưa vào Ukraine trong nhiều tháng và quân đội Ukraine có khả năng thực hiện các cuộc phản công trong mùa xuân và có thể là cả mùa hè.

Tuy nhiên, sau cuộc phản công tiếp theo, các đối tác của Ukraine có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung kho vũ khí của Ukraine đến mức cần thiết để giành lợi thế rõ ràng trước các lực lượng Nga, theo ông Kofman.

Nga tin Trung Quốc không bị châu Âu lay chuyển quan điểm về xung đột Ukraine


************

voatiengviet.com

Thượng nghị sĩ Mỹ nói Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Việt Nam tuần sau

Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Việt Nam vào tuần sau, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho biết trong một cuộc họp báo ở Hà Nội ngày thứ Bảy, như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm nâng quan hệ ngoại giao với Hà Nội lên một tầm cao mới trong năm nay.

Chuyến thăm của ông Blinken, chưa được công bố chính thức, diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm vào tuần trước với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Mỹ hi vọng sẽ nâng cấp quan hệ với Hà Nội trong năm nay, lý tưởng nhất là trùng với dịp kỉ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam vào tháng 7.

“Tuần sau Ngoại trưởng sẽ có mặt tại đây,” Thượng nghị sĩ Merkley nói với các phóng viên trong chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ với Hà Nội.

Ông Blinken dự kiến sẽ thăm Việt Nam, có thể vào ngày thứ Bảy, trước khi ông tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng Nhóm Bảy nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) tại Nhật Bản từ ngày 16 tới 18 tháng 4.

Trong cuộc điện đàm, ông Biden và ông Trọng đã đồng ý tăng cường quan hệ, theo tuyên bố của cả hai bên sau cuộc nói chuyện, nhưng không đề cập đến việc nâng cấp quan hệ chính thức.

Trước cuộc gọi, nhiều nhà phân tích đã nói rằng Việt Nam thận trọng về việc nâng cấp trong năm nay vì sợ điều đó có thể gây căng thẳng với Trung Quốc.

Mặc dù là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Mỹ hiện được xếp hạng là đối tác ngoại giao cấp ba của Hà Nội. Cấp cao nhất bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc, trong khi cấp thứ hai, mà Washington muốn gia nhập, bao gồm các nước Châu Âu và Nhật Bản.


************

Ukraine vẫn bám trụ ở Bakhmut, Nga đánh chặn tên lửa tại bán đảo Crưm



Theo CNN, trong ngày 8/4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, các cuộc giao tranh tại Bakhmut vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt, khi các lực lượng Nga cố gắng "giành quyền kiểm soát hoàn toàn" thành phố chiến lược này.

"Trong vòng 24 giờ qua, chúng ta đã đẩy lùi 14 cuộc tập kích của đối thủ tại Bakhmut", thông báo của Ukraine cho biết.

Pháo binh Ukraine ở ngoại ô Bakhmut. Ảnh: Reuters

Cũng theo thông báo này, lực lượng Nga cũng đẩy mạnh các cuộc tiến công tại Avdiivka, Mariinka và Lyman. Trong một ngày qua, quân đội Ukraine đã đầy lùi hơn 40 cuộc tập kích tại các khu vực trên.

Về phía Nga, đại diện tập đoàn Wagner cho biết, lực lượng này đã kiểm soát được trung tâm Bakhmut và đang tiến tới khu vực phía Tây thành phố.

"Quân đội Ukraine đã phá hủy nhiều công trình ở trung tâm thành phố trước khi rút lui. Đây là chiến thuật nhằm ngăn chúng tôi sử dụng những tòa nhà này làm cứ điểm phòng thủ", một thành viên Wagner nói với hãng tin Ria Novosti.

Nga đánh chặn tên lửa tại Crưm

Theo TASS, trong ngày 8/4, ông Sergey Aksyonov - người đứng đầu chính quyền bán đảo Crưm cho biết, lực lượng phòng không của Nga đã đánh chặn thành công một tên lửa được phóng từ lãnh thổ Ukraine.

Khói bốc lên sau từ vụ đánh chặn tên lửa ở Crưm. Ảnh: Pravda

"Hệ thống phòng không ở khu vực Feodosia đã bắn rơi tên lửa của đối thủ lúc 11 giờ sáng. Một tiếng nổ lớn đã xuất hiện sau đó, các mảnh vỡ của tên lửa xuống gần một trong những khu định cư trên bán đảo Crưm", ông Aksyonov cho biết.

Cũng theo ông Aksyonov, hiện chưa có thương vong về người nào được ghi nhận. Trong thời gian vừa qua, Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng tại Crưm bằng UAV và tên lửa.

Moscow tố Ukraine muốn thâm nhập hệ thống vệ tinh của Nga

Theo Eurasian Times, Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã cáo buộc Ukraine đang nỗ lực thâm nhập các vệ tinh viễn thông của nước này. Moscow cho rằng kế hoạch làm gián đoạn thông tin liên lạc của Kiev có sự trợ giúp từ bên thứ 3.

"Ukraine với sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhiều chuyên gia trên thế giới đang cố gắng xâm nhập và tác động tới mạng lưới vệ tinh viễn thông của chúng ta", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Dù không đưa ra bằng chứng rõ ràng, nhưng Moscow khẳng định hành động của Kiev đã vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương xứng.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 09 -04 -2023

xxx

HoaLuc 8
************

voatiengviet.com

ISNA: Iran cử phái đoàn tới Ả Rập Xê Út, mở lại đại sứ quán

Reuters

Hãng thông tấn bán chính thức của Iran ISNA đưa tin hôm Chủ nhật rằng một phái đoàn kỹ thuật của Iran sẽ đến Ả Rập Xê Út trong tuần này để chuẩn bị cho việc mở lại đại sứ quán Iran tại Riyadh.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi các ngoại trưởng của Iran và Ả Rập Xê Út gặp nhau tại Bắc Kinh hôm thứ Năm tuần trước.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước sau hơn 7 năm, sau khi Trung Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ giữa các cường quốc hàng đầu trong khu vực.

"Phái đoàn kỹ thuật của Iran sẽ đến thăm đại sứ quán của Tehran ở Riyadh và thu xếp việc mở lại đại sứ quán của Iran ở Ả Rập Xê Út", ISNA đưa tin.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết hôm thứ Bảy rằng các quan chức đã đến thăm Iran để thảo luận về các thủ tục mở lại các cơ quan ngoại giao của Riyadh tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Phái đoàn [Ả Rập] Xê Út đã đến thăm đại sứ quán [Ả Rập] Xê Út ở Tehran sáng nay", ISNA nói thêm.


***********

rfi.fr

Trung Quốc tập trận tấn công Đài Loan : Hoa Kỳ kêu gọi kiềm chế

Thu Hằng


TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Đăng ngày:

Tàu chiến Trung Quốc trong cuộc tập trận gần Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, gần quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát, ngày 08/04/2023.
Tàu chiến Trung Quốc trong cuộc tập trận gần Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, gần quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát, ngày 08/04/2023. REUTERS - THOMAS PETER

Ngay trong ngày đầu Trung Quốc huy động lực lượng tập trận sát Đài Loan, Washington đã kêu gọi Bắc Kinh « kiềm chế ». Ngày 08/04/2023, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khẳng định « các kênh liên lạc với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vẫn mở ». Cả Washington và Đài Bắc cho biết theo dõi « sát sao các hành động của Trung Quốc ».

Trước cuộc tập trận được đặt tên chính thức là « Liên Hợp Lợi Kiếm » (tiếng Anh gọi là « Joint Sword ») kéo dài 3 ngày bao vây Đài Loan nhằm cảnh cáo việc chủ tịch Hạ Viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp tổng thống Thái Anh Văn ngày 05/04 ở Los Angeles, bộ Ngoại Giao Mỹ một mặt kêu gọi « không thay đổi nguyên trạng », mặt khác cho biết « tự tin vào việc có đủ nguồn lực ở trong vùng để bảo đảm hòa bình và ổn định ».

Về phần mình, chủ tịch Hạ Viện Mỹ viết trên Twitter rằng « không có chuyện Trung Quốc bảo tôi có thể đi đến đâu và nói chuyện với ai ».

Trong ngày tập trận thứ hai của Trung Quốc, quân đội Đài Loan cho biết « theo dõi sát tình hình », đồng thời kêu gọi « toàn bộ máy bay, tầu chiến, hệ thống tên lửa phòng trên bộ phản ứng phù hợp ».

Về phía quân đội Trung Quốc, đại tá Thi Nghị (Shi Yi), người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, khẳng định các cuộc tập trận « là những lời cảnh cáo nghiêm khắc chống lại sự thông đồng giữa các lực lượng ly khai tìm kiếm « độc lập cho Đài Loan » và các lực lượng bên ngoài, cũng như các hoạt động khiêu khích của họ ».

Jean Vincent Brisset, nhà nghiên cứu cộng tác với Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược Pháp (IRIS), giải thích về điểm này với đài RFI ngày 09/04 :

« Trung Quốc thị uy không chỉ ở eo biển Đài Loan mà có đến 4 vùng tập trận, nằm ở bốn góc của Đài Loan. Và dường như có một tầu sân bay cùng với đội tầu hộ tống hoạt động ở phía đông Đài Loan để sẵn sàng cản đường nếu có hỗ trợ từ lực lượng Mỹ trú đóng trong vùng.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, giống trường hợp Kiev coi các tỉnh ly khai ở miền đông Ukraina. Những tỉnh ly khai đó, một bên được Hoa Kỳ hỗ trợ, còn bên kia là Nga. Cả hai trường hợp khá tương đồng, thế nhưng người ta ủng hộ Đài Loan nhân danh một điều mà người ta lại từ chối với Nga. Do đó, phải hiểu rằng đối với Bắc Kinh, có gì đó bất thường trong kiểu hành xử « nhất bên trọng nhất bên khinh » này, đặc biệt là nhìn từ Bắc Kinh, từ hơn một nửa nhân loại sống ngoài phương Tây, rất khó để giải thích bên này là tốt, còn bên kia là không tốt ».


************

Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine

Lam Vũ

Mỹ điều tra hai vụ rò rỉ tài liệu mật

Báo The New York Times hôm qua đưa tin một loạt tài liệu mật với nội dung liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ, từ Ukraine đến Trung Đông và Trung Quốc, đã lan truyền trên mạng xã hội. Một ngày trước đó, thông tin mật về kế hoạch của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm hỗ trợ Ukraine triển khai chiến dịch tấn công mùa xuân cũng đã bị phát tán.

Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut ngày 7.4

REUTERS

Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra các vụ rò rỉ dường như đã khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden hoàn toàn bất ngờ, theo tờ báo. Hiện tại, chưa rõ ai phát tán tài liệu mật, nhưng ba quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Moscow hoặc các thế lực thân Nga có khả năng đứng sau sự việc. Giới chức ở Washington cũng lo rằng sự việc có thể gây thiệt hại nặng nề.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 408 có gì nóng?

Trong khi đó, giới chức Ukraine và các blogger Nga ủng hộ xung đột cho rằng đây là một phần trong nỗ lực lan truyền thông tin sai lệch của phía bên kia nhằm tác động đến cuộc tấn công mùa xuân mà Kyiv dự định tiến hành. "Mục đích của việc 'rò rỉ' dữ liệu mật là rõ ràng: chuyển hướng sự chú ý, gây hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau, gieo rắc bất hòa. Đó là trò thường ngày của các cơ quan mật vụ Nga", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter ngày 8.4.

Ông Zelensky và các quan chức an ninh hàng đầu đã nhóm họp để thảo luận cách ngăn chặn việc rò rỉ thông tin quân sự, theo Reuters. 

Giới chức Nga đến tối 8.4 vẫn giữ im lặng.

Ukraine tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8.4 cho biết các lực lượng Ukraine đang nỗ lực củng cố các tuyến và vị trí phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Nga, theo The Guardian.

Kế hoạch phản công của Ukraine vào mùa xuân sẽ diễn ra như thế nào?

"Việc mở rộng hệ thống hàng rào kỹ thuật ở các khu vực giáp biên giới Belarus và Nga đang được tiến hành. Các bãi mìn chống tăng đang được tạo ra ở những khu vực xe tăng có thể tiếp cận và những con đường có thể đưa đối phương vào sâu trong lãnh thổ của chúng ta, bao gồm đường bộ, đường rừng, cầu, đường dây điện...", Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn lời trung tướng Serhiy Nayev, chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine, trong bài đăng trên Facebook.

Ông Nayev cũng cho biết các đơn vị công binh Ukraine trong vòng một tuần qua đã thiết lập hàng chục bãi mìn, sử dụng hơn 6.000 quả mìn chống tăng. Vị tướng nói các binh sĩ Ukraine đang làm việc "suốt ngày đêm, bất chấp điều kiện thời tiết".

Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga trong xung đột Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow hôm 5.4. Tháng trước, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Slovakia cáo buộc kỹ thuật viên Nga cố tình làm hỏng bộ phận máy bay MiG-29

Nga đánh chặn tên lửa ở Crimea

Theo hãng thông tấn TASS, nhà lãnh đạo Sergey Aksyonov của chính quyền ở Crimea ngày 8.4 cho biết một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời Feodosia, thành phố nằm ở bờ biển phía đông bán đảo.

Trước đó, một cố vấn của ông Aksyonov tiết lộ hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực Feodosia vào ngày 8.4. Cố vấn này cũng cho biết các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống một khu dân cư nhưng không gây ra thương tích hay thiệt hại nào.

Ukraine không lập tức bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên theo Reuters, Feodosia nằm cách khu vực gần nhất do Ukraine kiểm soát gần 300 km và về mặt công khai, Kyiv không sở hữu tên lửa có tầm bắn lên tới mức đó. Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm 2014.

Điều gì sẽ xảy ra sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine?

Chuyên gia Mỹ dự đoán tương lai chiến sự

Một chuyên gia quân sự Mỹ vừa đưa ra dự đoán về cuộc sống của binh sĩ Ukraine và thách thức đối với phương Tây sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine.

Ông Michael Kofman, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ), nhận định vũ khí của phương Tây đã được đưa vào Ukraine trong nhiều tháng và quân đội Ukraine có khả năng thực hiện các cuộc phản công trong mùa xuân và có thể là cả mùa hè.

Tuy nhiên, sau cuộc phản công tiếp theo, các đối tác của Ukraine có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung kho vũ khí của Ukraine đến mức cần thiết để giành lợi thế rõ ràng trước các lực lượng Nga, theo ông Kofman.

Nga tin Trung Quốc không bị châu Âu lay chuyển quan điểm về xung đột Ukraine

***********

Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine

Lam Vũ

Mỹ điều tra hai vụ rò rỉ tài liệu mật

Báo The New York Times hôm qua đưa tin một loạt tài liệu mật với nội dung liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ, từ Ukraine đến Trung Đông và Trung Quốc, đã lan truyền trên mạng xã hội. Một ngày trước đó, thông tin mật về kế hoạch của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm hỗ trợ Ukraine triển khai chiến dịch tấn công mùa xuân cũng đã bị phát tán.

Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut ngày 7.4

REUTERS

Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra các vụ rò rỉ dường như đã khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden hoàn toàn bất ngờ, theo tờ báo. Hiện tại, chưa rõ ai phát tán tài liệu mật, nhưng ba quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Moscow hoặc các thế lực thân Nga có khả năng đứng sau sự việc. Giới chức ở Washington cũng lo rằng sự việc có thể gây thiệt hại nặng nề.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 408 có gì nóng?

Trong khi đó, giới chức Ukraine và các blogger Nga ủng hộ xung đột cho rằng đây là một phần trong nỗ lực lan truyền thông tin sai lệch của phía bên kia nhằm tác động đến cuộc tấn công mùa xuân mà Kyiv dự định tiến hành. "Mục đích của việc 'rò rỉ' dữ liệu mật là rõ ràng: chuyển hướng sự chú ý, gây hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau, gieo rắc bất hòa. Đó là trò thường ngày của các cơ quan mật vụ Nga", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter ngày 8.4.

Ông Zelensky và các quan chức an ninh hàng đầu đã nhóm họp để thảo luận cách ngăn chặn việc rò rỉ thông tin quân sự, theo Reuters. 

Giới chức Nga đến tối 8.4 vẫn giữ im lặng.

Ukraine tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8.4 cho biết các lực lượng Ukraine đang nỗ lực củng cố các tuyến và vị trí phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Nga, theo The Guardian.

Kế hoạch phản công của Ukraine vào mùa xuân sẽ diễn ra như thế nào?

"Việc mở rộng hệ thống hàng rào kỹ thuật ở các khu vực giáp biên giới Belarus và Nga đang được tiến hành. Các bãi mìn chống tăng đang được tạo ra ở những khu vực xe tăng có thể tiếp cận và những con đường có thể đưa đối phương vào sâu trong lãnh thổ của chúng ta, bao gồm đường bộ, đường rừng, cầu, đường dây điện...", Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn lời trung tướng Serhiy Nayev, chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine, trong bài đăng trên Facebook.

Ông Nayev cũng cho biết các đơn vị công binh Ukraine trong vòng một tuần qua đã thiết lập hàng chục bãi mìn, sử dụng hơn 6.000 quả mìn chống tăng. Vị tướng nói các binh sĩ Ukraine đang làm việc "suốt ngày đêm, bất chấp điều kiện thời tiết".

Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga trong xung đột Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow hôm 5.4. Tháng trước, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Slovakia cáo buộc kỹ thuật viên Nga cố tình làm hỏng bộ phận máy bay MiG-29

Nga đánh chặn tên lửa ở Crimea

Theo hãng thông tấn TASS, nhà lãnh đạo Sergey Aksyonov của chính quyền ở Crimea ngày 8.4 cho biết một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời Feodosia, thành phố nằm ở bờ biển phía đông bán đảo.

Trước đó, một cố vấn của ông Aksyonov tiết lộ hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực Feodosia vào ngày 8.4. Cố vấn này cũng cho biết các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống một khu dân cư nhưng không gây ra thương tích hay thiệt hại nào.

Ukraine không lập tức bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên theo Reuters, Feodosia nằm cách khu vực gần nhất do Ukraine kiểm soát gần 300 km và về mặt công khai, Kyiv không sở hữu tên lửa có tầm bắn lên tới mức đó. Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm 2014.

Điều gì sẽ xảy ra sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine?

Chuyên gia Mỹ dự đoán tương lai chiến sự

Một chuyên gia quân sự Mỹ vừa đưa ra dự đoán về cuộc sống của binh sĩ Ukraine và thách thức đối với phương Tây sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine.

Ông Michael Kofman, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ), nhận định vũ khí của phương Tây đã được đưa vào Ukraine trong nhiều tháng và quân đội Ukraine có khả năng thực hiện các cuộc phản công trong mùa xuân và có thể là cả mùa hè.

Tuy nhiên, sau cuộc phản công tiếp theo, các đối tác của Ukraine có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung kho vũ khí của Ukraine đến mức cần thiết để giành lợi thế rõ ràng trước các lực lượng Nga, theo ông Kofman.

Nga tin Trung Quốc không bị châu Âu lay chuyển quan điểm về xung đột Ukraine


************

voatiengviet.com

Thượng nghị sĩ Mỹ nói Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Việt Nam tuần sau

Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Việt Nam vào tuần sau, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho biết trong một cuộc họp báo ở Hà Nội ngày thứ Bảy, như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm nâng quan hệ ngoại giao với Hà Nội lên một tầm cao mới trong năm nay.

Chuyến thăm của ông Blinken, chưa được công bố chính thức, diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm vào tuần trước với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Mỹ hi vọng sẽ nâng cấp quan hệ với Hà Nội trong năm nay, lý tưởng nhất là trùng với dịp kỉ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam vào tháng 7.

“Tuần sau Ngoại trưởng sẽ có mặt tại đây,” Thượng nghị sĩ Merkley nói với các phóng viên trong chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ với Hà Nội.

Ông Blinken dự kiến sẽ thăm Việt Nam, có thể vào ngày thứ Bảy, trước khi ông tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng Nhóm Bảy nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) tại Nhật Bản từ ngày 16 tới 18 tháng 4.

Trong cuộc điện đàm, ông Biden và ông Trọng đã đồng ý tăng cường quan hệ, theo tuyên bố của cả hai bên sau cuộc nói chuyện, nhưng không đề cập đến việc nâng cấp quan hệ chính thức.

Trước cuộc gọi, nhiều nhà phân tích đã nói rằng Việt Nam thận trọng về việc nâng cấp trong năm nay vì sợ điều đó có thể gây căng thẳng với Trung Quốc.

Mặc dù là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Mỹ hiện được xếp hạng là đối tác ngoại giao cấp ba của Hà Nội. Cấp cao nhất bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc, trong khi cấp thứ hai, mà Washington muốn gia nhập, bao gồm các nước Châu Âu và Nhật Bản.


************

Ukraine vẫn bám trụ ở Bakhmut, Nga đánh chặn tên lửa tại bán đảo Crưm



Theo CNN, trong ngày 8/4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, các cuộc giao tranh tại Bakhmut vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt, khi các lực lượng Nga cố gắng "giành quyền kiểm soát hoàn toàn" thành phố chiến lược này.

"Trong vòng 24 giờ qua, chúng ta đã đẩy lùi 14 cuộc tập kích của đối thủ tại Bakhmut", thông báo của Ukraine cho biết.

Pháo binh Ukraine ở ngoại ô Bakhmut. Ảnh: Reuters

Cũng theo thông báo này, lực lượng Nga cũng đẩy mạnh các cuộc tiến công tại Avdiivka, Mariinka và Lyman. Trong một ngày qua, quân đội Ukraine đã đầy lùi hơn 40 cuộc tập kích tại các khu vực trên.

Về phía Nga, đại diện tập đoàn Wagner cho biết, lực lượng này đã kiểm soát được trung tâm Bakhmut và đang tiến tới khu vực phía Tây thành phố.

"Quân đội Ukraine đã phá hủy nhiều công trình ở trung tâm thành phố trước khi rút lui. Đây là chiến thuật nhằm ngăn chúng tôi sử dụng những tòa nhà này làm cứ điểm phòng thủ", một thành viên Wagner nói với hãng tin Ria Novosti.

Nga đánh chặn tên lửa tại Crưm

Theo TASS, trong ngày 8/4, ông Sergey Aksyonov - người đứng đầu chính quyền bán đảo Crưm cho biết, lực lượng phòng không của Nga đã đánh chặn thành công một tên lửa được phóng từ lãnh thổ Ukraine.

Khói bốc lên sau từ vụ đánh chặn tên lửa ở Crưm. Ảnh: Pravda

"Hệ thống phòng không ở khu vực Feodosia đã bắn rơi tên lửa của đối thủ lúc 11 giờ sáng. Một tiếng nổ lớn đã xuất hiện sau đó, các mảnh vỡ của tên lửa xuống gần một trong những khu định cư trên bán đảo Crưm", ông Aksyonov cho biết.

Cũng theo ông Aksyonov, hiện chưa có thương vong về người nào được ghi nhận. Trong thời gian vừa qua, Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng tại Crưm bằng UAV và tên lửa.

Moscow tố Ukraine muốn thâm nhập hệ thống vệ tinh của Nga

Theo Eurasian Times, Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã cáo buộc Ukraine đang nỗ lực thâm nhập các vệ tinh viễn thông của nước này. Moscow cho rằng kế hoạch làm gián đoạn thông tin liên lạc của Kiev có sự trợ giúp từ bên thứ 3.

"Ukraine với sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhiều chuyên gia trên thế giới đang cố gắng xâm nhập và tác động tới mạng lưới vệ tinh viễn thông của chúng ta", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Dù không đưa ra bằng chứng rõ ràng, nhưng Moscow khẳng định hành động của Kiev đã vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương xứng.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm