Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 05 -4-2023:

xxx

HCM_DMDCS************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Úc chính thức cấm thành viên chính phủ dùng ứng dụng TikTok của Trung Quốc. Trong thông báo vào hôm nay, 04/04/2023, bộ trưởng Tư Pháp Úc, Mark Dreyfus, nói rõ là các thành viên chính phủ không được phép sử dụng TikTok trên các thiết bị làm việc. Quyết định được đưa ra theo khuyến cáo của các cơ quan tình báo Úc và sẽ được đưa vào thực hiện "càng sớm càng tốt". Úc là quốc gia sau cùng trong liên minh "Ngũ Nhãn (Five Eyes)" cấm thành viên trong chính phủ dùng TikTok, sau Hoa Kỳ, Anh, Canada và New Zealand. Các biện pháp cấm đoán tương tự cũng đã được ban hành ở Pháp, Hà Lan và trong Ủy Ban Châu Âu. 

(AFP) – Anh phạt nặng TikTok. Cơ quan Quản lý Kỹ thuật số ICO của Anh hôm nay, 04/04/2023, thông báo phạt trang mạng xã hội TikTok của Trung Quốc 12,7 triệu bảng Anh vì sử dụng « bất hợp pháp » dữ liệu cá nhân trẻ em. ICO cho rằng TikTok đã cho phép đến 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi sinh sống ở Anh mở tài khoản nhà mạng này, trái với quy định chính thức. ICO còn chỉ trích TikTok việc sử dụng dữ liệu của trẻ mà không có sự đồng tình từ các bậc phụ huynh. 

(AFP) – Pháp nâng tuổi giới hạn của quân dự bị lên 70 tuổi. Trên đài phát thanh RTL, bộ trưởng Quân Lực Pháp, Sebastien Le Cornu, hôm nay 04/04/2023, cho biết quân đội « sẽ nâng tuổi giới hạn cho quân dự bị trong quân đội lên đến 70 tuổi và có thể sẽ lên đến 72 tuổi cho nhiều vị trí chuyên biệt ». Quy định này sẽ được trình bày trong phiên họp Hội Đồng Các Bộ Trưởng hôm nay về Luật Kế hoạch Quân sự Pháp (LPM). 

(AFP) – Nga bắt đầu đào tạo binh sĩ Belarus sử dụng vũ khí hạt nhân. Hôm nay, 04/04/2023, Matxcơva và Minsk cùng thông báo, binh sĩ Belarus bắt đầu được đào tạo từ ngày 03/4 tại một trung tâm huấn luyện của Nga, nhưng không nêu rõ chương trình đào tạo kéo dài bao lâu. Về phần mình, bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Serguei Choigou, khẳng định « một hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M đã được giao cho quân đội Belarus. » 

(AFP) – Cố vấn tổng thống Brazil đến gặp tổng thống Nga. Theo một nguồn tin phủ tổng thống Brazil hôm nay, 03/04/2023, cuộc gặp giữa Celso Amorim, cố vấn chính của Lula da Silva, với tổng thống Vladimir Putin diễn ra hôm 25/03 tại điện Kremlin và kéo dài một giờ đồng hồ. Ngoài ra, ông Celso Amorim còn dùng bữa trưa với đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov, người sẽ đến thăm Brasilia vào 17/4 tới đây. Cuối tháng Giêng năm nay, tổng thống Brazil đưa ra một đề xuất làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Ukraina nhưng các đường hướng vẫn chưa rõ ràng. Ông sẽ trình bày dự án này với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến công du Trung Quốc ngày 13/4. 

(AFP) – Hội Đồng Nhân Quyền LHQ lên án Iran tăng số vụ hành quyết. Tổ chức Liên Hiệp Quốc này hôm nay, 04/03/2023, đã thông qua một nghị quyết, bày tỏ « mối quan ngại sâu sắc trước hiện tượng gia tăng số vụ hành quyết, bao gồm cả những người bị kết án tử hình vì đã tham gia các cuộc biểu tình gần đây. » Văn bản còn mở rộng nhiệm kỳ của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Iran thêm một năm, với 23 phiếu thuận trong tổng số 47 phiếu. Mười sáu thành viên vắng mặt và 8 chống, trong đó có Cuba, Trung Quốc, Pakistan và Việt Nam. 

(Reuters) – Hoa Kỳ tuyên bố bắn hạ một thủ lĩnh IS tại Syria. Ban Chỉ Huy Trung Tâm Mỹ (CentCom) hôm qua, 03/04/2023, thông báo Khalid Ahmad al Jabouri đã bị giết chết trong một cuộc tấn công của quân đội Mỹ tại Syria. Người này bị cáo buộc là kẻ lập kế hoạch các cuộc tấn công khủng bố tại châu Âu và phát triển cơ cấu chỉ huy của IS. 


*********

rfi.fr

Tổng thống Ukraina thăm đồng minh chiến lược Ba Lan

Thu Hằng


UKRAINA - BA LAN

Đăng ngày:

Poland's President Andrzej Duda welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the Presidential Palace in Warsaw, Poland, April 5, 2023
Poland's President Andrzej Duda welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the Presidential Palace in Warsaw, Poland, April 5, 2023 REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đến Ba Lan sáng 05/04/2023 đánh dấu chuyến công du đầu tiên đến nước láng giềng đồng minh quan trọng của Kiev trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Sau buổi lễ đón tiếp trọng thể tại phủ tổng thống, ông Zelensky thảo luận với đồng nhiệm Ba Lan Andrzej Duda, gặp thủ tướng Mateusz Morawieck và tham dự lễ kí kết nhiều văn bản hợp tác song phương.

Sau các cuộc hội đàm, nguyên thủ hai nước tổ chức họp báo chung vào 12 giờ 50 (giờ địa phương). Người phát ngôn phủ tổng thống Ukraina Sergii Nykyforov cho biết chủ đề chính của chuyến công du là “quốc phòng, kinh tế và vận tải xuyên biên giới, trong đó có các tuyến đường sắt, mở rộng khả năng đi qua biên giới”.

Vấn đề kinh tế được thảo luận ở cấp Nhà nước, cũng như trực tiếp với đại diện các công ty Ba Lan nhân Diễn đàn doanh nghiệp Ukraina-Ba Lan. Hai nước sẽ lập “kế hoạch trong tương lai để doanh nhân Ba Lan có thể thực hiện các dự án ở Ukraina”, trong đó có việc tái thiết đất nước sau khi kết thúc chiến tranh. Ngoài ra, vẫn theo ông Nykyforov, quan chức Ba Lan và Ukraina cũng đề cập đến “công việc của châu Âu, các biện pháp trừng phạt” nhắm vào Nga và “một số vấn đề lịch sử” tế nhị, chủ yếu trong thời Thế Chiến II, giữa hai nước.

Tổng thống Zelensky cũng sẽ gặp chủ tịch Hạ Viện (Diete) và Thượng Viện Ba Lan, một số tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ, cũng như một số thị trưởng các thành phố dọc biên giới với Ukraina. Tối 05/04, ông sẽ phát biểu với người dân Ba Lan và người Ukraina sống tại đây.

AFP nhắc lại, Ba Lan, thành viên NATO, trở thành điểm hậu cần, trung chuyển vũ khí của phương Tây cho Kiev chống cuộc xâm lược của Nga. Ba Lan cũng là nhà viện trợ quân sự và nhân đạo lớn cho Ukraina. Về vũ khí, gần đây, Ba Lan giao những chiếc chiến đấu cơ MiG-29 đầu tiên, 14 xe tăng Leopard 2A4 hồi tháng 02 và 03, cùng với nhiều loại vũ khí khác. Ngay từ đầu chiến tranh, Ba Lan đã tiếp đón đông đảo người tị nạn Ukraina.


**********

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu

Văn Khoa

Cuộc tấn công trên, được thực hiện hôm 3.4, là một hoạt động "đơn phương" của Mỹ đã giết chết Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, theo CNN hôm nay 4.4 dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

CENTCOM nói rằng al-Jabouri là một nhân vật cấp cao của IS "chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của IS vào châu Âu và phát triển cơ cấu lãnh đạo cho IS".

CENTCOM khẳng định không có thường dân nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích.

"IS tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực và hơn thế nữa. Dù đã suy yếu, IS vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực với mong muốn tấn công ra ngoài Trung Đông", chỉ huy CENTCOM Erik Kurilla cảnh báo trong tuyên bố.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu - Ảnh 1.

Xe quân sự của Mỹ di chuyển ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria ngày 27.3

AFP

CENTCOM đánh giá cái chết của Al-Jabouri sẽ "tạm thời làm gián đoạn khả năng của IS lên kế hoạch tấn công hướng ra bên ngoài khu vực".

Mỹ cam kết thực hiện chiến dịch đánh bại IS và cho hay các hoạt động của nước này "cùng với các lực lượng đối tác ở Iraq và Syria vẫn tiếp tục".

Tuyên bố trên được đưa ra hơn một tháng sau khi quân đội Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (nhóm quân sự được Mỹ hậu thuẫn) tiến hành một cuộc tấn công bằng trực thăng ở Syria, giết chết một thủ lĩnh cấp cao khác của IS là Hamza al-Homsi.

CENTCOM cho hay 4 lính Mỹ và một chú chó nghiệp vụ đã bị thương trong cuộc đột kích khi có một "vụ nổ". Các lực lượng Mỹ đã ở "gần" al-Homsi khi vụ nổ xảy ra, khiến al-Homsi thiệt mạng và một số quân nhân Mỹ bị thương, theo CNN.

Bị truy đuổi ở Trung Đông, IS, al-Qaeda nhắm đến mỏ vàng châu Phi

*************

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu

Văn Khoa

Cuộc tấn công trên, được thực hiện hôm 3.4, là một hoạt động "đơn phương" của Mỹ đã giết chết Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, theo CNN hôm nay 4.4 dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

CENTCOM nói rằng al-Jabouri là một nhân vật cấp cao của IS "chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của IS vào châu Âu và phát triển cơ cấu lãnh đạo cho IS".

CENTCOM khẳng định không có thường dân nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích.

"IS tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực và hơn thế nữa. Dù đã suy yếu, IS vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực với mong muốn tấn công ra ngoài Trung Đông", chỉ huy CENTCOM Erik Kurilla cảnh báo trong tuyên bố.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu - Ảnh 1.

Xe quân sự của Mỹ di chuyển ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria ngày 27.3

AFP

CENTCOM đánh giá cái chết của Al-Jabouri sẽ "tạm thời làm gián đoạn khả năng của IS lên kế hoạch tấn công hướng ra bên ngoài khu vực".

Mỹ cam kết thực hiện chiến dịch đánh bại IS và cho hay các hoạt động của nước này "cùng với các lực lượng đối tác ở Iraq và Syria vẫn tiếp tục".

Tuyên bố trên được đưa ra hơn một tháng sau khi quân đội Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (nhóm quân sự được Mỹ hậu thuẫn) tiến hành một cuộc tấn công bằng trực thăng ở Syria, giết chết một thủ lĩnh cấp cao khác của IS là Hamza al-Homsi.

CENTCOM cho hay 4 lính Mỹ và một chú chó nghiệp vụ đã bị thương trong cuộc đột kích khi có một "vụ nổ". Các lực lượng Mỹ đã ở "gần" al-Homsi khi vụ nổ xảy ra, khiến al-Homsi thiệt mạng và một số quân nhân Mỹ bị thương, theo CNN.

Bị truy đuổi ở Trung Đông, IS, al-Qaeda nhắm đến mỏ vàng châu Phi


***********
bbc.com

Phần Lan chính thức gia nhập liên minh quân sự Nato


OLIVIER MATTHYS/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

Nguồn hình ảnh, OLIVIER MATTHYS/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

  • Tác giả, Paul Kirby
  • Vai trò, BBC News

Cờ Phần Lan sẽ được kéo lên tại trụ sở của NATO ở Brussels, đánh dấu việc quốc gia láng giềng phía tây của Nga trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự Phương Tây.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ cùng các bộ trưởng NATO có mặt trong lễ gia nhập.

Việc Phần Lan vào Nato là một bước lùi đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã nhiều lần phàn nàn về sự mở rộng của Nato trước khi tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Chiều dài biên giới của Nga với các quốc gia thành viên Nato hiện đã được nhân đôi.

Phần Lan có chung đường biên giới phía đông dài 1.340 km với Nga và đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh an ninh phương Tây cùng với Thụy Điển vào tháng Năm năm ngoái, do cuộc chiến của Nga.

Cả hai nước này trước đây theo đuổi chính sách không liên kết. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với một quân đội Nga ngày càng hiếu chiến, họ muốn có bảo đảm là sẽ được bảo vệ theo Điều 5 Nato, theo đó nói một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của khối cũng đều bị coi là cuộc tấn công vào toàn bộ Nato.

Cuộc xâm lược của Nga đã khiến dư luận Phần Lan nghiêng mạnh về việc gia nhập Nato, với tỷ lệ ủng hộ là 80%.

Đơn của Thụy Điển hiện đang bị kẹt với việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Stockholm ủng hộ các chiến binh người Kurd và cho phép họ biểu tình trên đường phố. Hungary cũng chưa chấp thuận cho Thụy Điển tham gia.

Con đường gia nhập của Helsinki kéo dài chưa đầy một năm và buổi lễ hôm thứ Ba trùng với lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Nato vào năm 1949.

Phần Lan sẽ chính thức gia nhập khi Ngoại trưởng Pekka Haavisto trao giấy tờ gia nhập cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.

"Đây thực sự là một ngày lịch sử. Đó là một ngày tuyệt vời đối với liên minh," Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trước buổi lễ.

"Phần Lan là một đồng minh tuyệt vời, rất có năng lực, chia sẻ các giá trị của chúng tôi, và chúng tôi trông đợi một sự chuyển tiếp liền mạch để nước này có một vị trí thích hợp trong liên minh," Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Julianne Smith nói với BBC. Bà cho biết bà hy vọng Thụy Điển cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo tại Lithuania vào tháng Bảy.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo rằng nếu các đồng minh NATO mới của Phần Lan triển khai lực lượng hoặc tài nguyên ở nước này, Moscow "sẽ thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo an ninh quân sự của Nga một cách đáng tin cậy".

Hôm Chủ nhật, Đại sứ Nga tại Belarus, ông Boris Gryzlov, cho biết Moscow sẽ di chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật đến gần biên giới phía tây của Belarus để "tăng khả năng đảm bảo an ninh". Tuy nhiên, tổng thư ký NATO cho biết họ chưa thấy bất kỳ thay đổi nào về hạt nhân của Nga.

Nato giờ đây sẽ có bảy thành viên ở Biển Baltic, tiếp tục cô lập đường tiếp cận ven biển của Nga tới St Petersburg và vùng Kaliningrad.


**********

Chiến sự ngày 405: Nga đánh chặn rốc két HIMARS, Mỹ gửi thông điệp tới ông Putin

Văn Khoa

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 4.4 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và phá hủy 3 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo Hãng tin TASS.

Xem nhanh: Ngày 404 chiến dịch, Nga giăng bẫy phi công Ukraine, Crimea hối hả xây chiến hào

Ông Konashenkov còn tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã làm thiệt mạng tổng cộng 380 quân nhân Ukraine, một kho đạn pháo/tên lửa và 80 đơn vị pháo binh của Ukraine ở nhiều khu vực thuộc miền đông và nam nước này.

Chiến sự ngày 405: Nga đánh chặn rốc két HIMARS, Mỹ gửi thông điệp tới ông Putin - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh trên một con đường gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 3.4.2023

Reuters

Trong khi đó, giới chức Ukraine ngày 4.4 cáo buộc lực lượng Nga đã tấn công nhiều khu vực ở miền đông và nam Ukraine trong 24 giờ, khiến 5 người chết và 7 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent.

Trong bản cập nhật chiến sự sáng 4.4, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng lực lượng Nga được cho là đang tập trung tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào những thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka thuộc Donetsk ở miền đông. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi 69 cuộc tấn công của Nga theo các hướng đó vào ngày 3.4, theo The Kyiv Independent trích dẫn bản cập nhật chiến sự.

Trong 24 giờ trước đó, Nga đã phóng 3 tên lửa, tiến hành 21 cuộc không kích và ít nhất 33 cuộc tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt vào cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine, theo bản cập nhật chiến sự.

Phi công Ukraine cảnh báo không quân Nga tổ chức giăng bẫy, kêu gọi viện trợ F-16

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 14 máy bay không người lái Shahed-136 và Shahed-131 do Iran sản xuất trong những giờ đầu của ngày 4.4. Các máy bay không người lái này có khả năng được phóng từ bờ biển phía đông biển Azov, theo bản cập nhật.

Không quân Ukraine cũng đã tiến hành 5 cuộc không kích nhắm vào các căn cứ tạm thời của Nga trong ngày 3.4, theo The Kyiv Independent

Hai bên chưa bình luận về tuyên bố của nhau.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ muốn Washington gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Ukraine hôm 3.4, cho biết ông sẽ vận động Washington cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa cho Kyiv.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, quan chức chính phủ, đại diện quân đội, các nhà hoạt động xã hội dân sự và sinh viên tại Kyiv, ông Pompeo nói rằng việc hỗ trợ Ukraine về quân sự phục vụ các lợi ích tốt nhất của Mỹ, theo Reuters.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây tìm cách chia rẽ Nga và Trung Quốc

Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO

"Với việc nhận được văn kiện gia nhập này, giờ đây chúng tôi có thể tuyên bố rằng Phần Lan là thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, theo AFP.

Ông Blinken đã ca ngợi việc Phần Lan gia nhập NATO là một "ngày lịch sử" và cho biết sự thay đổi này là do chiến dịch quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.

"Tôi muốn nói rằng đây có lẽ là điều duy nhất chúng tôi có thể cảm ơn ông Putin, bởi vì một lần nữa ông ấy đã thúc đẩy điều mà ông ấy tuyên bố muốn ngăn chặn bằng hành động gây hấn của Nga", ông Blinken nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4.4 nói việc Phần Lan gia nhập NATO và việc NATO tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày cho rằng đây là hành động "xâm phạm" an ninh Nga và Moscow sẽ buộc phải thực hiện "các biện pháp đối phó", theo hãng tin RIA.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói NATO sẽ gửi 6 tiểu đoàn xe tăng cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga gửi thông điệp cảnh báo châu Âu?

Trong cuộc phỏng vấn với trang Argumenty i Fakty, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng những lời lẽ về mối quan hệ bất bình đẳng giữa Moscow và Bắc Kinh "đã bị các quốc gia không thân thiện nói chung ra sức thổi phồng" trong một thời gian dài.

"Chúng tôi coi đây là một nỗ lực nhằm phủ bóng đen lên những thành công của chúng tôi, nhằm chia rẽ tình hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh", ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov cũng cho rằng lập trường thù địch của Liên minh châu Âu (EU) đối với Moscow đồng nghĩa với việc họ đã "mất" nước Nga, và Moscow dự định đối phó với châu Âu theo cách cứng rắn nếu cần thiết.

Nga trang bị năng lực hạt nhân cho máy bay chiến đấu Belarus

Trong bài phát biểu trước lãnh đạo các lực lượng vũ trang Nga ngày 4.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng các máy bay chiến đấu của Belarus hiện có khả năng mang tên lửa hạt nhân của Nga, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng. Minsk chưa lập tức lên tiếng về thông tin này.

Belarus, láng giềng của Nga và Ukraine, được xem là đồng minh quan trọng của Moscow trong xung đột đang diễn ra. Phát biểu của ông Shoigu xuất hiện trong bối cảnh Nga tăng cường cảnh báo về nguy cơ đụng độ hạt nhân, bao gồm việc Tổng thống Putin tiết lộ rằng họ sắp sửa hoàn thành một cơ sở để chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus
***********

* Tổng thống Biden để ý đến nguy cơ từ AI

Ngày 4-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn còn phải xem liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy hiểm hay không, nhưng nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi công bố.

Theo Reuters, ông Biden nói với các cố vấn khoa học và công nghệ rằng AI có thể giúp giải quyết bệnh tật và biến đổi khí hậu, nhưng điều quan trọng là phải giải quyết các rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội, an ninh quốc gia và nền kinh tế từ công nghệ này.

* Nhà báo Mỹ bị Nga bỏ tù lần đầu gặp luật sư

Ngày 4-4, nhà báo Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal, người đã bị bắt và buộc tội làm gián điệp ở Nga vào tuần trước, đã gặp luật sư của mình lần đầu tiên.

Tổng biên tập Wall Street Journal, bà Emma Tucker, thông báo: "Sức khỏe của Evan rất tốt và anh ấy rất biết ơn vì sự hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới".

"Gia đình của Evan cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cuối cùng chúng tôi đã liên lạc được với Evan", bà nói và cho biết thêm rằng bà cảm thấy lạc quan hơn sau cuộc gặp này.

Tin tức thế giới 5-4: Ông Trump sắp phát biểu ở Florida; Ông Biden lưu tâm nguy cơ từ AI - Ảnh 4.

Darya Trepova, người bị tình nghi sát hại blogger chiến tranh Nga, ngồi trong khu vực dành cho bị cáo trong phiên tòa ở ngày 4-4 tại Nga - Ảnh: REUTERS

* Nghi phạm giết blogger quân sự Nga bị buộc tội khủng bố

Các nhà điều tra Nga đã buộc tội Darya Trepova, nữ cư dân 26 tuổi ở thành phố St. Petersburg, với các tội danh khủng bố liên quan liên quan đến một vụ đánh bom ở St. Petersburg. 

Blogger quân sự nổi tiếng Vladlen Tatarsky đã thiệt mạng trong vụ đánh bom và được cho là mục tiêu tấn công.

Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc Trepova thực hiện "hành động khủng bố do một nhóm có tổ chức giật dây với chủ ý ám sát". Các cáo buộc này có thời hạn tù tối đa là 20 năm.

Ngoài ra, Trepova đã bị tạm giam trước khi xét xử.

* Ông Biden điện đàm với Tổng thống Macron

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 4-4. 

Cả hai thảo luận về chuyến thăm sắp tới của ông Macron tới Trung Quốc, cũng như nói về việc duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine chống lại "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

Ông Macron sẽ thăm Trung Quốc vào từ ngày 5 đến 7-4. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch hội đàm với ông Macron để vạch ra lộ trình cho quan hệ song phương.

Tin tức thế giới 5-4: Ông Trump sắp phát biểu ở Florida; Ông Biden lưu tâm nguy cơ từ AI - Ảnh 6.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mexico đề nghị Trung Quốc giúp kiểm soát vận chuyển fentanyl

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết đã gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc, kêu gọi ông Tập Cận Bình giúp kiểm soát các chuyến hàng fentanyl opioid tổng hợp được gửi qua Thái Bình Dương.

Ông Lopez Obrador đã đọc nội dung bức thư trong một cuộc họp báo ngày 4-4. Trong đó, ông bảo vệ những nỗ lực của đất nước mình nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy gây chết người trước sự chỉ trích của Mỹ.

* Trung Quốc dọa đáp trả Nhật hạn chế xuất khẩu chip

Ngày 4-4, Bộ Thương mại Trung Quốc thể hiện quan ngại sâu sắc về các hạn chế xuất khẩu mà Nhật Bản đưa ra đối với thiết bị sản xuất chip, đồng thời kêu gọi Tokyo sửa chữa "hành vi sai trái" của mình.

"Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp quyết đoán để bảo vệ quyền và lợi ích của mình nếu Nhật Bản khăng khăng cản trở sự hợp tác trong ngành công nghiệp chip giữa hai nước", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 05 -4-2023:

xxx

HCM_DMDCS************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Úc chính thức cấm thành viên chính phủ dùng ứng dụng TikTok của Trung Quốc. Trong thông báo vào hôm nay, 04/04/2023, bộ trưởng Tư Pháp Úc, Mark Dreyfus, nói rõ là các thành viên chính phủ không được phép sử dụng TikTok trên các thiết bị làm việc. Quyết định được đưa ra theo khuyến cáo của các cơ quan tình báo Úc và sẽ được đưa vào thực hiện "càng sớm càng tốt". Úc là quốc gia sau cùng trong liên minh "Ngũ Nhãn (Five Eyes)" cấm thành viên trong chính phủ dùng TikTok, sau Hoa Kỳ, Anh, Canada và New Zealand. Các biện pháp cấm đoán tương tự cũng đã được ban hành ở Pháp, Hà Lan và trong Ủy Ban Châu Âu. 

(AFP) – Anh phạt nặng TikTok. Cơ quan Quản lý Kỹ thuật số ICO của Anh hôm nay, 04/04/2023, thông báo phạt trang mạng xã hội TikTok của Trung Quốc 12,7 triệu bảng Anh vì sử dụng « bất hợp pháp » dữ liệu cá nhân trẻ em. ICO cho rằng TikTok đã cho phép đến 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi sinh sống ở Anh mở tài khoản nhà mạng này, trái với quy định chính thức. ICO còn chỉ trích TikTok việc sử dụng dữ liệu của trẻ mà không có sự đồng tình từ các bậc phụ huynh. 

(AFP) – Pháp nâng tuổi giới hạn của quân dự bị lên 70 tuổi. Trên đài phát thanh RTL, bộ trưởng Quân Lực Pháp, Sebastien Le Cornu, hôm nay 04/04/2023, cho biết quân đội « sẽ nâng tuổi giới hạn cho quân dự bị trong quân đội lên đến 70 tuổi và có thể sẽ lên đến 72 tuổi cho nhiều vị trí chuyên biệt ». Quy định này sẽ được trình bày trong phiên họp Hội Đồng Các Bộ Trưởng hôm nay về Luật Kế hoạch Quân sự Pháp (LPM). 

(AFP) – Nga bắt đầu đào tạo binh sĩ Belarus sử dụng vũ khí hạt nhân. Hôm nay, 04/04/2023, Matxcơva và Minsk cùng thông báo, binh sĩ Belarus bắt đầu được đào tạo từ ngày 03/4 tại một trung tâm huấn luyện của Nga, nhưng không nêu rõ chương trình đào tạo kéo dài bao lâu. Về phần mình, bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Serguei Choigou, khẳng định « một hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M đã được giao cho quân đội Belarus. » 

(AFP) – Cố vấn tổng thống Brazil đến gặp tổng thống Nga. Theo một nguồn tin phủ tổng thống Brazil hôm nay, 03/04/2023, cuộc gặp giữa Celso Amorim, cố vấn chính của Lula da Silva, với tổng thống Vladimir Putin diễn ra hôm 25/03 tại điện Kremlin và kéo dài một giờ đồng hồ. Ngoài ra, ông Celso Amorim còn dùng bữa trưa với đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov, người sẽ đến thăm Brasilia vào 17/4 tới đây. Cuối tháng Giêng năm nay, tổng thống Brazil đưa ra một đề xuất làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Ukraina nhưng các đường hướng vẫn chưa rõ ràng. Ông sẽ trình bày dự án này với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến công du Trung Quốc ngày 13/4. 

(AFP) – Hội Đồng Nhân Quyền LHQ lên án Iran tăng số vụ hành quyết. Tổ chức Liên Hiệp Quốc này hôm nay, 04/03/2023, đã thông qua một nghị quyết, bày tỏ « mối quan ngại sâu sắc trước hiện tượng gia tăng số vụ hành quyết, bao gồm cả những người bị kết án tử hình vì đã tham gia các cuộc biểu tình gần đây. » Văn bản còn mở rộng nhiệm kỳ của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Iran thêm một năm, với 23 phiếu thuận trong tổng số 47 phiếu. Mười sáu thành viên vắng mặt và 8 chống, trong đó có Cuba, Trung Quốc, Pakistan và Việt Nam. 

(Reuters) – Hoa Kỳ tuyên bố bắn hạ một thủ lĩnh IS tại Syria. Ban Chỉ Huy Trung Tâm Mỹ (CentCom) hôm qua, 03/04/2023, thông báo Khalid Ahmad al Jabouri đã bị giết chết trong một cuộc tấn công của quân đội Mỹ tại Syria. Người này bị cáo buộc là kẻ lập kế hoạch các cuộc tấn công khủng bố tại châu Âu và phát triển cơ cấu chỉ huy của IS. 


*********

rfi.fr

Tổng thống Ukraina thăm đồng minh chiến lược Ba Lan

Thu Hằng


UKRAINA - BA LAN

Đăng ngày:

Poland's President Andrzej Duda welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the Presidential Palace in Warsaw, Poland, April 5, 2023
Poland's President Andrzej Duda welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the Presidential Palace in Warsaw, Poland, April 5, 2023 REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đến Ba Lan sáng 05/04/2023 đánh dấu chuyến công du đầu tiên đến nước láng giềng đồng minh quan trọng của Kiev trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Sau buổi lễ đón tiếp trọng thể tại phủ tổng thống, ông Zelensky thảo luận với đồng nhiệm Ba Lan Andrzej Duda, gặp thủ tướng Mateusz Morawieck và tham dự lễ kí kết nhiều văn bản hợp tác song phương.

Sau các cuộc hội đàm, nguyên thủ hai nước tổ chức họp báo chung vào 12 giờ 50 (giờ địa phương). Người phát ngôn phủ tổng thống Ukraina Sergii Nykyforov cho biết chủ đề chính của chuyến công du là “quốc phòng, kinh tế và vận tải xuyên biên giới, trong đó có các tuyến đường sắt, mở rộng khả năng đi qua biên giới”.

Vấn đề kinh tế được thảo luận ở cấp Nhà nước, cũng như trực tiếp với đại diện các công ty Ba Lan nhân Diễn đàn doanh nghiệp Ukraina-Ba Lan. Hai nước sẽ lập “kế hoạch trong tương lai để doanh nhân Ba Lan có thể thực hiện các dự án ở Ukraina”, trong đó có việc tái thiết đất nước sau khi kết thúc chiến tranh. Ngoài ra, vẫn theo ông Nykyforov, quan chức Ba Lan và Ukraina cũng đề cập đến “công việc của châu Âu, các biện pháp trừng phạt” nhắm vào Nga và “một số vấn đề lịch sử” tế nhị, chủ yếu trong thời Thế Chiến II, giữa hai nước.

Tổng thống Zelensky cũng sẽ gặp chủ tịch Hạ Viện (Diete) và Thượng Viện Ba Lan, một số tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ, cũng như một số thị trưởng các thành phố dọc biên giới với Ukraina. Tối 05/04, ông sẽ phát biểu với người dân Ba Lan và người Ukraina sống tại đây.

AFP nhắc lại, Ba Lan, thành viên NATO, trở thành điểm hậu cần, trung chuyển vũ khí của phương Tây cho Kiev chống cuộc xâm lược của Nga. Ba Lan cũng là nhà viện trợ quân sự và nhân đạo lớn cho Ukraina. Về vũ khí, gần đây, Ba Lan giao những chiếc chiến đấu cơ MiG-29 đầu tiên, 14 xe tăng Leopard 2A4 hồi tháng 02 và 03, cùng với nhiều loại vũ khí khác. Ngay từ đầu chiến tranh, Ba Lan đã tiếp đón đông đảo người tị nạn Ukraina.


**********

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu

Văn Khoa

Cuộc tấn công trên, được thực hiện hôm 3.4, là một hoạt động "đơn phương" của Mỹ đã giết chết Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, theo CNN hôm nay 4.4 dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

CENTCOM nói rằng al-Jabouri là một nhân vật cấp cao của IS "chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của IS vào châu Âu và phát triển cơ cấu lãnh đạo cho IS".

CENTCOM khẳng định không có thường dân nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích.

"IS tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực và hơn thế nữa. Dù đã suy yếu, IS vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực với mong muốn tấn công ra ngoài Trung Đông", chỉ huy CENTCOM Erik Kurilla cảnh báo trong tuyên bố.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu - Ảnh 1.

Xe quân sự của Mỹ di chuyển ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria ngày 27.3

AFP

CENTCOM đánh giá cái chết của Al-Jabouri sẽ "tạm thời làm gián đoạn khả năng của IS lên kế hoạch tấn công hướng ra bên ngoài khu vực".

Mỹ cam kết thực hiện chiến dịch đánh bại IS và cho hay các hoạt động của nước này "cùng với các lực lượng đối tác ở Iraq và Syria vẫn tiếp tục".

Tuyên bố trên được đưa ra hơn một tháng sau khi quân đội Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (nhóm quân sự được Mỹ hậu thuẫn) tiến hành một cuộc tấn công bằng trực thăng ở Syria, giết chết một thủ lĩnh cấp cao khác của IS là Hamza al-Homsi.

CENTCOM cho hay 4 lính Mỹ và một chú chó nghiệp vụ đã bị thương trong cuộc đột kích khi có một "vụ nổ". Các lực lượng Mỹ đã ở "gần" al-Homsi khi vụ nổ xảy ra, khiến al-Homsi thiệt mạng và một số quân nhân Mỹ bị thương, theo CNN.

Bị truy đuổi ở Trung Đông, IS, al-Qaeda nhắm đến mỏ vàng châu Phi

*************

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu

Văn Khoa

Cuộc tấn công trên, được thực hiện hôm 3.4, là một hoạt động "đơn phương" của Mỹ đã giết chết Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, theo CNN hôm nay 4.4 dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

CENTCOM nói rằng al-Jabouri là một nhân vật cấp cao của IS "chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của IS vào châu Âu và phát triển cơ cấu lãnh đạo cho IS".

CENTCOM khẳng định không có thường dân nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích.

"IS tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực và hơn thế nữa. Dù đã suy yếu, IS vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực với mong muốn tấn công ra ngoài Trung Đông", chỉ huy CENTCOM Erik Kurilla cảnh báo trong tuyên bố.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu - Ảnh 1.

Xe quân sự của Mỹ di chuyển ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria ngày 27.3

AFP

CENTCOM đánh giá cái chết của Al-Jabouri sẽ "tạm thời làm gián đoạn khả năng của IS lên kế hoạch tấn công hướng ra bên ngoài khu vực".

Mỹ cam kết thực hiện chiến dịch đánh bại IS và cho hay các hoạt động của nước này "cùng với các lực lượng đối tác ở Iraq và Syria vẫn tiếp tục".

Tuyên bố trên được đưa ra hơn một tháng sau khi quân đội Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (nhóm quân sự được Mỹ hậu thuẫn) tiến hành một cuộc tấn công bằng trực thăng ở Syria, giết chết một thủ lĩnh cấp cao khác của IS là Hamza al-Homsi.

CENTCOM cho hay 4 lính Mỹ và một chú chó nghiệp vụ đã bị thương trong cuộc đột kích khi có một "vụ nổ". Các lực lượng Mỹ đã ở "gần" al-Homsi khi vụ nổ xảy ra, khiến al-Homsi thiệt mạng và một số quân nhân Mỹ bị thương, theo CNN.

Bị truy đuổi ở Trung Đông, IS, al-Qaeda nhắm đến mỏ vàng châu Phi


***********
bbc.com

Phần Lan chính thức gia nhập liên minh quân sự Nato


OLIVIER MATTHYS/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

Nguồn hình ảnh, OLIVIER MATTHYS/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

  • Tác giả, Paul Kirby
  • Vai trò, BBC News

Cờ Phần Lan sẽ được kéo lên tại trụ sở của NATO ở Brussels, đánh dấu việc quốc gia láng giềng phía tây của Nga trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự Phương Tây.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ cùng các bộ trưởng NATO có mặt trong lễ gia nhập.

Việc Phần Lan vào Nato là một bước lùi đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã nhiều lần phàn nàn về sự mở rộng của Nato trước khi tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Chiều dài biên giới của Nga với các quốc gia thành viên Nato hiện đã được nhân đôi.

Phần Lan có chung đường biên giới phía đông dài 1.340 km với Nga và đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh an ninh phương Tây cùng với Thụy Điển vào tháng Năm năm ngoái, do cuộc chiến của Nga.

Cả hai nước này trước đây theo đuổi chính sách không liên kết. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với một quân đội Nga ngày càng hiếu chiến, họ muốn có bảo đảm là sẽ được bảo vệ theo Điều 5 Nato, theo đó nói một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của khối cũng đều bị coi là cuộc tấn công vào toàn bộ Nato.

Cuộc xâm lược của Nga đã khiến dư luận Phần Lan nghiêng mạnh về việc gia nhập Nato, với tỷ lệ ủng hộ là 80%.

Đơn của Thụy Điển hiện đang bị kẹt với việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Stockholm ủng hộ các chiến binh người Kurd và cho phép họ biểu tình trên đường phố. Hungary cũng chưa chấp thuận cho Thụy Điển tham gia.

Con đường gia nhập của Helsinki kéo dài chưa đầy một năm và buổi lễ hôm thứ Ba trùng với lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Nato vào năm 1949.

Phần Lan sẽ chính thức gia nhập khi Ngoại trưởng Pekka Haavisto trao giấy tờ gia nhập cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.

"Đây thực sự là một ngày lịch sử. Đó là một ngày tuyệt vời đối với liên minh," Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trước buổi lễ.

"Phần Lan là một đồng minh tuyệt vời, rất có năng lực, chia sẻ các giá trị của chúng tôi, và chúng tôi trông đợi một sự chuyển tiếp liền mạch để nước này có một vị trí thích hợp trong liên minh," Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Julianne Smith nói với BBC. Bà cho biết bà hy vọng Thụy Điển cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo tại Lithuania vào tháng Bảy.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo rằng nếu các đồng minh NATO mới của Phần Lan triển khai lực lượng hoặc tài nguyên ở nước này, Moscow "sẽ thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo an ninh quân sự của Nga một cách đáng tin cậy".

Hôm Chủ nhật, Đại sứ Nga tại Belarus, ông Boris Gryzlov, cho biết Moscow sẽ di chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật đến gần biên giới phía tây của Belarus để "tăng khả năng đảm bảo an ninh". Tuy nhiên, tổng thư ký NATO cho biết họ chưa thấy bất kỳ thay đổi nào về hạt nhân của Nga.

Nato giờ đây sẽ có bảy thành viên ở Biển Baltic, tiếp tục cô lập đường tiếp cận ven biển của Nga tới St Petersburg và vùng Kaliningrad.


**********

Chiến sự ngày 405: Nga đánh chặn rốc két HIMARS, Mỹ gửi thông điệp tới ông Putin

Văn Khoa

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 4.4 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và phá hủy 3 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo Hãng tin TASS.

Xem nhanh: Ngày 404 chiến dịch, Nga giăng bẫy phi công Ukraine, Crimea hối hả xây chiến hào

Ông Konashenkov còn tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã làm thiệt mạng tổng cộng 380 quân nhân Ukraine, một kho đạn pháo/tên lửa và 80 đơn vị pháo binh của Ukraine ở nhiều khu vực thuộc miền đông và nam nước này.

Chiến sự ngày 405: Nga đánh chặn rốc két HIMARS, Mỹ gửi thông điệp tới ông Putin - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh trên một con đường gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 3.4.2023

Reuters

Trong khi đó, giới chức Ukraine ngày 4.4 cáo buộc lực lượng Nga đã tấn công nhiều khu vực ở miền đông và nam Ukraine trong 24 giờ, khiến 5 người chết và 7 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent.

Trong bản cập nhật chiến sự sáng 4.4, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng lực lượng Nga được cho là đang tập trung tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào những thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka thuộc Donetsk ở miền đông. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi 69 cuộc tấn công của Nga theo các hướng đó vào ngày 3.4, theo The Kyiv Independent trích dẫn bản cập nhật chiến sự.

Trong 24 giờ trước đó, Nga đã phóng 3 tên lửa, tiến hành 21 cuộc không kích và ít nhất 33 cuộc tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt vào cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine, theo bản cập nhật chiến sự.

Phi công Ukraine cảnh báo không quân Nga tổ chức giăng bẫy, kêu gọi viện trợ F-16

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 14 máy bay không người lái Shahed-136 và Shahed-131 do Iran sản xuất trong những giờ đầu của ngày 4.4. Các máy bay không người lái này có khả năng được phóng từ bờ biển phía đông biển Azov, theo bản cập nhật.

Không quân Ukraine cũng đã tiến hành 5 cuộc không kích nhắm vào các căn cứ tạm thời của Nga trong ngày 3.4, theo The Kyiv Independent

Hai bên chưa bình luận về tuyên bố của nhau.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ muốn Washington gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Ukraine hôm 3.4, cho biết ông sẽ vận động Washington cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa cho Kyiv.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, quan chức chính phủ, đại diện quân đội, các nhà hoạt động xã hội dân sự và sinh viên tại Kyiv, ông Pompeo nói rằng việc hỗ trợ Ukraine về quân sự phục vụ các lợi ích tốt nhất của Mỹ, theo Reuters.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây tìm cách chia rẽ Nga và Trung Quốc

Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO

"Với việc nhận được văn kiện gia nhập này, giờ đây chúng tôi có thể tuyên bố rằng Phần Lan là thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, theo AFP.

Ông Blinken đã ca ngợi việc Phần Lan gia nhập NATO là một "ngày lịch sử" và cho biết sự thay đổi này là do chiến dịch quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.

"Tôi muốn nói rằng đây có lẽ là điều duy nhất chúng tôi có thể cảm ơn ông Putin, bởi vì một lần nữa ông ấy đã thúc đẩy điều mà ông ấy tuyên bố muốn ngăn chặn bằng hành động gây hấn của Nga", ông Blinken nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4.4 nói việc Phần Lan gia nhập NATO và việc NATO tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày cho rằng đây là hành động "xâm phạm" an ninh Nga và Moscow sẽ buộc phải thực hiện "các biện pháp đối phó", theo hãng tin RIA.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói NATO sẽ gửi 6 tiểu đoàn xe tăng cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga gửi thông điệp cảnh báo châu Âu?

Trong cuộc phỏng vấn với trang Argumenty i Fakty, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng những lời lẽ về mối quan hệ bất bình đẳng giữa Moscow và Bắc Kinh "đã bị các quốc gia không thân thiện nói chung ra sức thổi phồng" trong một thời gian dài.

"Chúng tôi coi đây là một nỗ lực nhằm phủ bóng đen lên những thành công của chúng tôi, nhằm chia rẽ tình hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh", ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov cũng cho rằng lập trường thù địch của Liên minh châu Âu (EU) đối với Moscow đồng nghĩa với việc họ đã "mất" nước Nga, và Moscow dự định đối phó với châu Âu theo cách cứng rắn nếu cần thiết.

Nga trang bị năng lực hạt nhân cho máy bay chiến đấu Belarus

Trong bài phát biểu trước lãnh đạo các lực lượng vũ trang Nga ngày 4.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng các máy bay chiến đấu của Belarus hiện có khả năng mang tên lửa hạt nhân của Nga, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng. Minsk chưa lập tức lên tiếng về thông tin này.

Belarus, láng giềng của Nga và Ukraine, được xem là đồng minh quan trọng của Moscow trong xung đột đang diễn ra. Phát biểu của ông Shoigu xuất hiện trong bối cảnh Nga tăng cường cảnh báo về nguy cơ đụng độ hạt nhân, bao gồm việc Tổng thống Putin tiết lộ rằng họ sắp sửa hoàn thành một cơ sở để chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus
***********

* Tổng thống Biden để ý đến nguy cơ từ AI

Ngày 4-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn còn phải xem liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy hiểm hay không, nhưng nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi công bố.

Theo Reuters, ông Biden nói với các cố vấn khoa học và công nghệ rằng AI có thể giúp giải quyết bệnh tật và biến đổi khí hậu, nhưng điều quan trọng là phải giải quyết các rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội, an ninh quốc gia và nền kinh tế từ công nghệ này.

* Nhà báo Mỹ bị Nga bỏ tù lần đầu gặp luật sư

Ngày 4-4, nhà báo Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal, người đã bị bắt và buộc tội làm gián điệp ở Nga vào tuần trước, đã gặp luật sư của mình lần đầu tiên.

Tổng biên tập Wall Street Journal, bà Emma Tucker, thông báo: "Sức khỏe của Evan rất tốt và anh ấy rất biết ơn vì sự hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới".

"Gia đình của Evan cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cuối cùng chúng tôi đã liên lạc được với Evan", bà nói và cho biết thêm rằng bà cảm thấy lạc quan hơn sau cuộc gặp này.

Tin tức thế giới 5-4: Ông Trump sắp phát biểu ở Florida; Ông Biden lưu tâm nguy cơ từ AI - Ảnh 4.

Darya Trepova, người bị tình nghi sát hại blogger chiến tranh Nga, ngồi trong khu vực dành cho bị cáo trong phiên tòa ở ngày 4-4 tại Nga - Ảnh: REUTERS

* Nghi phạm giết blogger quân sự Nga bị buộc tội khủng bố

Các nhà điều tra Nga đã buộc tội Darya Trepova, nữ cư dân 26 tuổi ở thành phố St. Petersburg, với các tội danh khủng bố liên quan liên quan đến một vụ đánh bom ở St. Petersburg. 

Blogger quân sự nổi tiếng Vladlen Tatarsky đã thiệt mạng trong vụ đánh bom và được cho là mục tiêu tấn công.

Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc Trepova thực hiện "hành động khủng bố do một nhóm có tổ chức giật dây với chủ ý ám sát". Các cáo buộc này có thời hạn tù tối đa là 20 năm.

Ngoài ra, Trepova đã bị tạm giam trước khi xét xử.

* Ông Biden điện đàm với Tổng thống Macron

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 4-4. 

Cả hai thảo luận về chuyến thăm sắp tới của ông Macron tới Trung Quốc, cũng như nói về việc duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine chống lại "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

Ông Macron sẽ thăm Trung Quốc vào từ ngày 5 đến 7-4. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch hội đàm với ông Macron để vạch ra lộ trình cho quan hệ song phương.

Tin tức thế giới 5-4: Ông Trump sắp phát biểu ở Florida; Ông Biden lưu tâm nguy cơ từ AI - Ảnh 6.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mexico đề nghị Trung Quốc giúp kiểm soát vận chuyển fentanyl

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết đã gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc, kêu gọi ông Tập Cận Bình giúp kiểm soát các chuyến hàng fentanyl opioid tổng hợp được gửi qua Thái Bình Dương.

Ông Lopez Obrador đã đọc nội dung bức thư trong một cuộc họp báo ngày 4-4. Trong đó, ông bảo vệ những nỗ lực của đất nước mình nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy gây chết người trước sự chỉ trích của Mỹ.

* Trung Quốc dọa đáp trả Nhật hạn chế xuất khẩu chip

Ngày 4-4, Bộ Thương mại Trung Quốc thể hiện quan ngại sâu sắc về các hạn chế xuất khẩu mà Nhật Bản đưa ra đối với thiết bị sản xuất chip, đồng thời kêu gọi Tokyo sửa chữa "hành vi sai trái" của mình.

"Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp quyết đoán để bảo vệ quyền và lợi ích của mình nếu Nhật Bản khăng khăng cản trở sự hợp tác trong ngành công nghiệp chip giữa hai nước", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm