Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 03-02 -2024:

xxx

HoaLucU
***********

voatiengviet.com

Mỹ thu giữ hơn 500 ngàn thùng dầu buôn bán bất hợp pháp của Iran

AP

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 2/2 thông báo đang thu giữ hơn 500.000 thùng dầu Iran bị quốc tế trừng phạt mà các quan chức cho biết đã được buôn lậu bất hợp pháp để tài trợ cho lực lượng bán quân sự của Iran.

Ngoài ra, các công tố viên còn công bố cáo buộc hình sự liên quan đến việc bán dầu thô cho người mua ở Trung Quốc, Nga và Syria.

Diễn tiến này xảy ra vào thời điểm căng thẳng vẫn âm ỉ giữa Mỹ và Iran. Hành động của Mỹ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ nguồn tài trợ cho Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự, một đơn vị viễn chinh được cho là đang làm việc ở nước ngoài tại các quốc gia như Iraq, Li Băng, Syria và Yemen hỗ trợ lực lượng dân quân đồng minh của Iran

Giám đốc FBI Christopher Wray nói trong một tuyên bố: “Iran là mối đe dọa thường trực đối với Hoa Kỳ – cố gắng sát hại người Mỹ ngay trong biên giới của chúng ta, tiến hành một cuộc tấn công mạng vào một bệnh viện nhi, hỗ trợ những kẻ khủng bố trên khắp thế giới, và hơn thế nữa.” “Tất cả tội ác của Iran đều phải trả giá. Và FBI sẽ vẫn cam kết thực thi các chế tài của Hoa Kỳ nhằm khiến tiền không chảy vào kho bạc của họ.”

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nói trong một tuyên bố rằng “Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục sử dụng mọi thẩm quyền mà chúng tôi có để cắt đứt nguồn tài chính bất hợp pháp và tạo điều kiện cho các hoạt động độc hại của Iran, điều này càng trở nên rõ ràng hơn trong những tháng gần đây”.

Một vụ án hình sự, được đệ trình ở New York, buộc tội bảy người - bao gồm nhiều nhân viên của một tập đoàn năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ và một lãnh đạo trong Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - về việc sử dụng các công ty bình phong, tài liệu giả , chỉnh sửa vị trí cũng như dữ liệu vận chuyển để bán cho người mua có liên kết với chính phủ ở Trung Quốc, Nga và Syria.

Các tội danh bao gồm các tội liên quan đến khủng bố, trốn tránh chế tài, gian lận và rửa tiền.

Một vụ án hình sự riêng biệt được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, D.C., buộc tội một phụ nữ Trung Quốc và một người đàn ông Oman cáo buộc họ liên quan đến việc bán dầu Iran cho các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc.

Đây là những vụ án lớn mới nhất liên quan đến Iran được Bộ Tư pháp tiết lộ trong tuần này. Hôm 29/1, các công tố viên đã công bố cáo buộc chống lại một công dân Iran bị tố cáo thông đồng cùng hai người Canada trong một âm mưu giết người thuê trên đất Mỹ.

Hơn 500.000 thùng dầu mà Mỹ sắp thu giữ có giá trị hơn 25 triệu đô la trên tàu chở dầu Abyss.

Hãng tin AP vào tháng 3 năm 2023 đã phân tích các bức ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi hàng hải để xác định vị trí của Abyss ở một eo biển hàng hải quan trọng của Châu Á bên cạnh tàu chở dầu thô Oceania để có thể chuyển từ tàu này sang tàu khác.

Hoa Kỳ cũng cho biết đã tịch thu 108 triệu đô la được sử dụng trong kế hoạch này.


***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(Reuters) – Hà Nội hủy nhiều chuyến bay do sương mù và ô nhiễm. Một quan chức sân bay quốc tế Nội Bài, xin ẩn danh, hôm nay, 02/02/2024, cho biết gần 100 chuyến bay đến và đi từ Nội Bài đều bị hoãn hay phải chuyển hướng sang các thành phố khác. Theo Air Visual, một cơ quan độc lập chuyên giám sát chỉ số chất lượng không khí, hàm lượng các hạt bụi nhỏ độc hại ở mức cực cao là 257 microgram trên một mét khối không khí vào sáng hôm nay. 

(AFP) – Khoảng 130 người Miến Điện, phần lớn thuộc sắc tộc Rohynga, chạy trốn khỏi một trại tị nạn ở Malaysia. Cảnh sát Miến Điện cho biết như trên vào hôm nay, 02/02/2024. Những người này đã trốn khỏi trại tiếp nhận dân nhập cư sau một vụ ẩu đả tại Bidor, bang Perak, miền bắc Malaysia. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát nói trên.

(AFP) – Hoa Kỳ thông qua hợp đồng 4 tỷ xuất khẩu drone và thiết bị quân sự cho Ấn Độ. Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 01/02/2023 giải thích quyết định này nhằm giúp New Delhi tăng cường bảo vệ lợi ích trên biển và công tác tuần tra. Hợp đồng bao gồm việc cung cấp 31 drone Sky Guardian, 170 tên lửa Hellfire cùng nhiều thiết bị quân sự khác. 

(AFP) – Hai nhà hoạt động nhân đạo Pháp thiệt mạng trong một vụ Nga oanh kích Ukraina. Tổng thống Emmanuel Macron ngày 02/02/2023 tố cáo hành động « hèn nhát và đáng khinh bỉ » nhắm vào thường dân và các nhà hoạt động nhân đạo. Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao, hai công dân Pháp đã tử vong, 3 người bị thương trong một vụ tấn công của quân đội Nga hôm 01/02/2024 vào thành phố Breyslav, miền nam Ukraina. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho rằng Nga sẽ phải « trả lời về tội ác họ gây nên ».

(Reuters) – Học sinh Nga sẽ được học công nghệ drone quân sự. Thứ trưởng Giáo Dục Nga, bà Tatiana Vasilieva, hôm nay, 02/02/2024, cho biết học sinh Nga sẽ được học về công nghệ drone lưỡng dụng, tức là sử dụng cho cả mục tiêu dân sự và quân sự, trong các giờ học lý thuyết và thực hành. Trước Nghị Viện, thứ trưởng Giáo Dục Nga nêu rõ các giờ học lý thuyết sẽ được dành học vẽ kỹ thuật, kỹ năng cần thiết để thiết kế trên bản vẽ thiết bị bay này.

(Reuters) – Armenia không thể trông cậy vào Nga về quốc phòng. Trên đài phát thanh nhà nước, thủ tướng Nikol Pachinian, đắc cử năm 2018, cho rằng trước đây 95-97% quan hệ quốc phòng là phụ thuộc vào Nga. Kể từ giờ, điều đó là không thể vì nhiều lý do khách quan và chủ quan (…). Ông nói: "Armenia phải hiểu rằng với ai chúng ta có thể thật sự duy trì các mối quan hệ quân sự - kỹ thuật và quốc phòng". Cũng theo thủ tướng Pachinian, Armenia phải tính đến bản chất các mối quan hệ mà nước này dự định thiết lập về mặt an ninh với Mỹ, Pháp, Ấn Độ và Gruzia. Ngoài ra, ông tỏ vẻ ngờ vực về việc Armenia tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh chung (OSTC), một liên minh quân sự do Nga đứng đầu. 

(AFP) – Thể hiện liên đới với Ukraina đang bị Nga xâm chiếm, Latvia thông qua luật cấm các vận động viên quốc gia thi đấu với các đội Nga và Belarus. Quyết định vừa được đưa ra hôm 01/02/2024. Điều khoản này được đưa ra biểu quyết và đã được 74 trên tổng số 100 dân biểu Quốc Hội Latvia ủng hộ. Như vậy là trong khuôn khổ Thế Vận Hội Paris, nếu các vận động viên Latvia gặp phải các đổi thủ Nga hay Belarus thì họ sẽ không được quyền thi đấu.

(Reuters) – Iran sẽ không khơi ngòi xung đột vũ trang. Tổng thống Iran Ebrahim Raissi hôm nay, 02/02/2024, tuyên bố Iran sẽ không khơi ngòi chiến tranh, nhưng sẽ « đáp trả mạnh mẽ » tất cả các hành động đe dọa. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ thông báo chuẩn bị đánh vào các vị trí của Iran tại Irak và Syria, nhằm trả đũa vụ ba lính Mỹ bị giết chết và hơn 40 binh sĩ khác bị thương trong một cuộc không kích vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordanie, được cho là do Iran thực hiện. Trước khả năng Mỹ tấn công, hôm qua, Vệ Binh Cách Mạng Iran đã rút nhiều sĩ quan ở Syria về nước.


**********

Bỉ triệu đại sứ Israel sau vụ đánh bom tòa nhà ở Gaza


Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib hôm 2/2/2024 cho biết nước này đã triệu tập đại sứ Israel sau khi tòa nhà của cơ quan phát triển Bỉ ở thành phố Gaza bị đánh bom.
Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib hôm 2/2/2024 cho biết nước này đã triệu tập đại sứ Israel sau khi tòa nhà của cơ quan phát triển Bỉ ở thành phố Gaza bị đánh bom.

Bỉ hôm thứ Sáu (2/2) triệu tập đại sứ Israel sau khi tòa nhà của cơ quan phát triển Bỉ ở thành phố Gaza bị đánh bom, Ngoại trưởng Hadja Lahbib cho biết.

“Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế. Tất cả các bên phải tuân thủ luật”, bà đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Bộ Hợp tác Phát triển Bỉ cho biết họ không được báo có bất kỳ thương vong dân sự nào, và tòa nhà thường không có người bên trong vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom. Tòa nhà này cũng được Hội Tàn tật Quốc tế sử dụng chung.

Người phát ngôn của Bộ nói thêm rằng đại sứ Israel hứa sẽ mở một cuộc điều tra.

Không rõ tòa nhà bị đánh bom khi nào. Người phát ngôn cho biết Bỉ đã phát hiện ra sự việc vào tối thứ Năm và nghi ngờ nó đã xảy ra vào thứ Tư.

Bỉ là một trong những quốc gia kêu gọi ngừng bắn nhân đạo lâu dài ở Gaza và chỉ trích Israel về cách xử lý xung đột.


**************
voatiengviet.com

Nga lên án Ecuador vì trao khí tài quân sự của Nga cho Mỹ để hỗ trợ Ukraine

Reuters

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu (2/2) lên án quyết định của Ecuador về việc bàn giao khí tài quân sự do Nga sản xuất cho Hoa Kỳ để sử dụng ở Ukraine là một hành vi vi phạm hợp đồng “liều lĩnh”, hãng tin RIA đưa tin.

Chính phủ Ecuador hồi tháng trước cho biết họ sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Washington để trao đổi cái mà họ gọi là “sắt phế liệu của Ukraine và Nga” để lấy thiết bị tiên tiến của Mỹ trị giá 200 triệu USD.

Hoa Kỳ cho biết số vũ khí mà nước này nhận được từ Ecuador sẽ được gửi tới Ukraine để Ukraine sử dụng trên chiến trường chống lại Nga.

Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nói với RIA rằng quyết định của Ecuador được đưa ra dưới áp lực từ các thế lực bên ngoài.

“Một quyết định liều lĩnh như vậy được phía Ecuador đưa ra dưới áp lực rất lớn từ các phía bên ngoài quan tâm”, bà nói.

“Các đối tác của chúng tôi hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng, trong đó bao gồm nghĩa vụ sử dụng thiết bị được cung cấp cho các mục đích đã nêu và không chuyển giao thiết bị cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Nga”.

Các nhà chức trách Ecuador cho biết Moscow đã khuyến cáo không nên trao đổi khí tài nhưng họ tin rằng dù sao thì họ cũng có quyền thực hiện điều đó.


************

voatiengviet.com

Giới phân tích: Quan hệ quân sự Nga-Triều khiến Trung Quốc khó xử

VOA News

Trung Quốc, thất vọng trước sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên với Nga, có thể tìm cách giữ sao cho mối quan hệ đó không phá vỡ sự ổn định khu vực vì lợi ích của chính họ chứ không phải của Washington, theo các nhà phân tích.

Các chuyên gia lo ngại rằng Triều Tiên có thể có được công nghệ vũ khí từ Nga để đẩy nhanh các chương trình phát triển phi đạn và hạt nhân của Bình Nhưỡng nhằm tạo ra mối đe dọa lớn hơn trong khu vực.

Sự hiếu chiến ngày càng tăng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã làm trầm trọng thêm những lo ngại đó. Ông đã ra lệnh cho nước ông sẵn sàng chiếm đóng Hàn Quốc nếu chiến tranh nổ ra và hủy bỏ chính sách thống nhất.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Nga và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với ý định của ông Kim”, một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết trong cuộc gọi với các báo ngày 27/1 sau cuộc hội đàm giữa cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Quan chức này nói: “Chúng tôi đã nêu những lo ngại đó trực tiếp với Trung Quốc, do ảnh hưởng của họ đối với Bình Nhưỡng”.

Ông Kim đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga vào tháng 9/2023, có lẽ là thảo luận về loại đạn dược mà Triều Tiên có thể cung cấp để hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine để đổi lấy sự trợ giúp kỹ thuật mà Bình Nhưỡng có thể nhận được từ Moscow để cải thiện vũ khí.

Ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên của Toà đại sứ Trung Quốc tại Washington, nói với VOA hôm 31/1 qua email rằng ông “không biết về sự hợp tác giữa Triều Tiên và Nga” và “không có gì để chia sẻ” về chủ đề này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nói Trung Quốc có thể lo ngại rằng bất kỳ giao dịch vũ khí nào giữa ông Putin và ông Kim đều có thể khiến khu vực trở nên bất ổn hơn.

Ông Robert Manning, một thành viên cấp cao thuộc Trung tâm Stimson, nói: “Tôi nghi người Trung Quốc đang lo lắng rằng ông Putin là kẻ gây rối và không mấy quan tâm đến sự ổn định, đang tạo điều kiện cho chương trình phi đạn và hạt nhân của ông Kim, đồng thời khoan dung hơn với hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng”.

Ông Manning nói với VOA qua email: “Sự kết hợp giữa thái độ thù địch mạnh mẽ của ông Kim đối với Mỹ và Hàn Quốc cùng với sức ảnh hưởng giảm dần khiến [người Trung Quốc] lo ngại hơn về sự ổn định và chúng ta có thể thấy một số hợp tác khiêm tốn với Mỹ”.

Trung Quốc coi Triều Tiên là quốc gia đệm chống lại lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Bắc Kinh đang tìm cách duy trì nguyên trạng trong khu vực.

Ông Ken Gause, chuyên gia phân tích đối thủ cấp cao tại Trung tâm Phân tích Hải quân, cho biết Bắc Kinh lo ngại rằng nếu Bình Nhưỡng gia tăng các hành động khiêu khích bằng cách sử dụng vũ khí tiên tiến được cải tiến bằng công nghệ của Nga, họ có thể nhận được những phản ứng mạnh mẽ hơn từ Mỹ.

“Nếu người Nga thực sự có thể đẩy nhanh tiến độ” để Triều Tiên tăng cường khả năng phi đạn hạt nhân nhằm nhắm vào Mỹ và “đe doạ các thành phố của Mỹ bằng vũ khí của họ”, thì Mỹ sẽ cảm thấy cần phải “giải quyết tình hình”.

Ông Gause tiếp tục: “Nếu Triều Tiên về cơ bản kéo Mỹ đến gần khu vực hơn thì đó không phải là lợi ích của Trung Quốc”.

Trung Quốc đã coi gói biện pháp răn đe hạt nhân mà Washington và Seoul nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4/2023 là mối đe dọa.

Ông John Erath, giám đốc chính sách cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, tin rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi lợi ích riêng của mình với Triều Tiên, bất chấp bất kỳ thỏa thuận nào giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Và một trong những lợi ích đó, ông nói với VOA, là “giữ cho Mỹ bận rộn và ít có khả năng can thiệp hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng Đài Loan”.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo độc lập Đài Loan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ tái thống nhất đất nước trong bài phát biểu vào Đêm Giao thừa.

Ông Dennis Wilder, thành viên cấp cao của Sáng kiến Đối thoại Mỹ-Trung về Các vấn đề Toàn cầu tại Đại học Georgetown, nói: “Nếu Trung Quốc sử dụng đòn bẩy đối với Triều Tiên thì đó là vì mục đích riêng của họ chứ không phải vì Mỹ”.

Điều mà Bắc Kinh muốn tránh là "một cường quốc khác lợi dụng Triều Tiên và tạo ra vấn đề cho Trung Quốc ở Đông Bắc Á. Người Trung Quốc thích giữ nguyên trạng hơn bất cứ điều gì khác”, ông Wilder, người từng là giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia về Trung Quốc từ năm 2004-2005, nói tiếp.

Ông nói, điều mà Hoa Kỳ muốn ở Trung Quốc vào thời điểm này “có lẽ là thông tin. Tôi nghĩ Hoa Kỳ đang cố gắng đánh giá những gì đang diễn ra giữa Triều Tiên và Putin”.

Ông cho biết một phái đoàn Trung Quốc đến thăm Bình Nhưỡng trong tuần này có thể đã cố gắng tìm hiểu mối quan hệ của nước này với Nga.

​Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui vào ngày 26 tháng 1 tại Bình Nhưỡng, nơi hai bên đồng ý “tăng cường hợp tác chiến thuật và đồng hành với nhau để bảo vệ lợi ích cốt lõi chung”, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, vào ngày 30 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc đã gặp nhau tại Moscow và thảo luận về một “giải pháp chính trị và ngoại giao” nhằm “giảm bớt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên” cùng nhiều vấn đề khác.


************

Tin tức thế giới 3-2: Mỹ nổ súng trả đũa ở Trung Đông; Ukraine khoe hệ thống phòng không mới

NHẬT ĐĂNG

* Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa hành trình
* Mỹ không kích vào các mục tiêu ở Iraq và Syria
* Mỹ trừng phạt công ty ở Hong Kong vì liên quan vũ khí ở Iran

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ukraine khoe hệ thống phòng không mới

Ukraine đang gặp thách thức lớn trong mùa đông từ các đợt không kích dữ dội của Nga. Nhưng theo Tổng thống Zelensky, Kiev vừa có sự trợ giúp đặc biệt.

Phát biểu ngày 2-2, ông Zelensky thông báo Ukraine nhận được hai hệ thống phòng không mới, mô tả các hệ thống này có thể "bắn hạ bất cứ thứ gì".

Tổng thống Ukraine tiết lộ đã cùng tướng lĩnh cấp cao thảo luận về chiến tuyến dài 1.000km với Nga hiện nay, thừa nhận tình hình ở thị trấn Avdiivka đang "cực kỳ khó khăn" trước sự vây hãm của đối phương.

Trong đoạn băng phát biểu thường ngày, ông Zelensky nói ông không thể cung cấp thông tin chi tiết về các hệ thống phòng không mới nhận được. Nhưng mô tả đây là một thành tựu xuất phát từ "các nỗ lực không mệt mỏi suốt nhiều tháng" của Ukraine.

"Đây là các hệ thống có thể bắn hạ mọi thứ. Chúng tôi sẽ bảo vệ các khu vực tại đây. Và trong khi các hệ thống này chưa đủ cho toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine, chúng tôi vẫn đang cố gắng đạt mục tiêu ấy mỗi ngày", ông nói.

Trước đây, ông Zelensky từng ca ngợi tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất là món vũ khí quan trọng để Ukraine bảo vệ bầu trời, có thể bắn hạ mọi loại tên lửa của Nga. Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng đề cập về một loại vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn sẽ sớm được chuyển tới Ukraine.

Tổng tư lệnh Ukraine làm việc giữa tin đồn bị cách chức

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny được cho là một trong những người trình bày báo cáo tại cuộc họp chỉ huy hôm 2-2, theo Reuters.

Thông tin này được đưa ra giữa lúc vài ngày gần đây có tin ông Zaluzhny sắp bị cách chức do mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky.

Ukraine đã có cuộc phản công không đạt nhiều đột phá trong năm 2023. Ông Zaluzhny cũng từng gây xôn xao khi đưa ra phát biểu và nhận định trái với lập trường của giới lãnh đạo Ukraine.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa hành trình

Sáng nay 3- 2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa hành trình và một tên lửa phòng không loại mới trong ngày 2-2.

KCNA dẫn thông báo của Cơ quan tên lửa Triều Tiên nói rõ các vụ thử được tiến hành nhằm thử nghiệm “việc phát triển nhanh các công nghệ trong nhiều khía cạnh khác nhau như chức năng, khả năng và hoạt động của các hệ thống vũ khí mới”. 

Cũng theo thông báo, đây là một trong các hoạt động bình thường của Triều Tiên. Tuy nhiên, thông báo không cho biết Triều Tiên đã phóng thử bao nhiêu tên lửa và các tên lửa bay được bao xa.  

Mỹ chính thức phản đòn sau vụ bị các nhóm do Iran bảo trợ tập kích

Ngày 2-2, Mỹ thực hiện các vụ không kích vào các mục tiêu ở Iraq và Syria, nhắm tới hơn 85 mục tiêu có liên kết với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các tổ chức vũ trang do Iran bảo trợ.

Đây là động thái đáp trả chính thức đầu tiên của Washington sau khi có tin xác nhận ba quân nhân Mỹ thiệt mạng và ít nhất 34 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone).

Thi thể các lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tập kích mới đây được đưa về Mỹ - Ảnh: REUTERS

Thi thể các lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tập kích mới đây được đưa về Mỹ - Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công chết người nhằm vào Mỹ nêu trên đã tạo áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc phải mạnh tay với Iran, quốc gia bảo trợ cho các nhóm vũ trang được hiểu đã tập kích Mỹ suốt thời gian qua ở Trung Đông.

Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ vừa qua không nhắm vào bất kỳ địa điểm nào bên trong lãnh thổ Iran, sự kiện này nhiều khả năng làm gia tăng lo ngại về việc căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Hiện nay các nhóm Hồi giáo liên quan tới Iran đang tấn công Mỹ và Israel, phản đối cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza cũng như thái độ ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến này.

Mỹ sẽ tiếp tục đáp trả

Phát biểu ngày 2-2, Tổng thống Mỹ Biden khẳng định đã chỉ đạo các cuộc tấn công quân sự nhằm vào mục tiêu tại Iraq và Syria liên quan tới vụ tập kích lực lượng Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc tấn công của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục.

"Lời đáp trả của chúng tôi bắt đầu vào hôm nay. Nó sẽ tiếp tục tại thời điểm và địa điểm mà chúng tôi chọn. Mỹ không mong muốn xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng hãy để những người tìm cách gây hại cho chúng tôi hiểu rằng, nếu các anh tổn thương một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả", ông nói.

Mỹ trừng phạt chương trình vũ khí Iran

Cùng ngày 2-2, Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt mới nhắm vào chương trình mua sắm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, cũng như đối với các quan chức Iran bị cáo buộc liên quan tới việc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Trong tuyên bố về vấn đề này, Bộ Tài chính Mỹ nói đã trừng phạt 4 công ty trụ sở ở Iran và Hong Kong, khẳng định các công ty này liên quan tới việc cung cấp nguyên liệu và công nghệ cho tên lửa và máy bay không người lái Iran.

Việc trừng phạt của Mỹ phản ánh nỗ lực gây sức ép lên Iran, đáp trả việc các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Iraq, Lebanon, Syria, Yemen và Dải Gaza đã tấn công những mục tiêu của Mỹ và Israel thời gian qua.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 03-02 -2024:

xxx

HoaLucU
***********

voatiengviet.com

Mỹ thu giữ hơn 500 ngàn thùng dầu buôn bán bất hợp pháp của Iran

AP

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 2/2 thông báo đang thu giữ hơn 500.000 thùng dầu Iran bị quốc tế trừng phạt mà các quan chức cho biết đã được buôn lậu bất hợp pháp để tài trợ cho lực lượng bán quân sự của Iran.

Ngoài ra, các công tố viên còn công bố cáo buộc hình sự liên quan đến việc bán dầu thô cho người mua ở Trung Quốc, Nga và Syria.

Diễn tiến này xảy ra vào thời điểm căng thẳng vẫn âm ỉ giữa Mỹ và Iran. Hành động của Mỹ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ nguồn tài trợ cho Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự, một đơn vị viễn chinh được cho là đang làm việc ở nước ngoài tại các quốc gia như Iraq, Li Băng, Syria và Yemen hỗ trợ lực lượng dân quân đồng minh của Iran

Giám đốc FBI Christopher Wray nói trong một tuyên bố: “Iran là mối đe dọa thường trực đối với Hoa Kỳ – cố gắng sát hại người Mỹ ngay trong biên giới của chúng ta, tiến hành một cuộc tấn công mạng vào một bệnh viện nhi, hỗ trợ những kẻ khủng bố trên khắp thế giới, và hơn thế nữa.” “Tất cả tội ác của Iran đều phải trả giá. Và FBI sẽ vẫn cam kết thực thi các chế tài của Hoa Kỳ nhằm khiến tiền không chảy vào kho bạc của họ.”

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nói trong một tuyên bố rằng “Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục sử dụng mọi thẩm quyền mà chúng tôi có để cắt đứt nguồn tài chính bất hợp pháp và tạo điều kiện cho các hoạt động độc hại của Iran, điều này càng trở nên rõ ràng hơn trong những tháng gần đây”.

Một vụ án hình sự, được đệ trình ở New York, buộc tội bảy người - bao gồm nhiều nhân viên của một tập đoàn năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ và một lãnh đạo trong Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - về việc sử dụng các công ty bình phong, tài liệu giả , chỉnh sửa vị trí cũng như dữ liệu vận chuyển để bán cho người mua có liên kết với chính phủ ở Trung Quốc, Nga và Syria.

Các tội danh bao gồm các tội liên quan đến khủng bố, trốn tránh chế tài, gian lận và rửa tiền.

Một vụ án hình sự riêng biệt được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, D.C., buộc tội một phụ nữ Trung Quốc và một người đàn ông Oman cáo buộc họ liên quan đến việc bán dầu Iran cho các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc.

Đây là những vụ án lớn mới nhất liên quan đến Iran được Bộ Tư pháp tiết lộ trong tuần này. Hôm 29/1, các công tố viên đã công bố cáo buộc chống lại một công dân Iran bị tố cáo thông đồng cùng hai người Canada trong một âm mưu giết người thuê trên đất Mỹ.

Hơn 500.000 thùng dầu mà Mỹ sắp thu giữ có giá trị hơn 25 triệu đô la trên tàu chở dầu Abyss.

Hãng tin AP vào tháng 3 năm 2023 đã phân tích các bức ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi hàng hải để xác định vị trí của Abyss ở một eo biển hàng hải quan trọng của Châu Á bên cạnh tàu chở dầu thô Oceania để có thể chuyển từ tàu này sang tàu khác.

Hoa Kỳ cũng cho biết đã tịch thu 108 triệu đô la được sử dụng trong kế hoạch này.


***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(Reuters) – Hà Nội hủy nhiều chuyến bay do sương mù và ô nhiễm. Một quan chức sân bay quốc tế Nội Bài, xin ẩn danh, hôm nay, 02/02/2024, cho biết gần 100 chuyến bay đến và đi từ Nội Bài đều bị hoãn hay phải chuyển hướng sang các thành phố khác. Theo Air Visual, một cơ quan độc lập chuyên giám sát chỉ số chất lượng không khí, hàm lượng các hạt bụi nhỏ độc hại ở mức cực cao là 257 microgram trên một mét khối không khí vào sáng hôm nay. 

(AFP) – Khoảng 130 người Miến Điện, phần lớn thuộc sắc tộc Rohynga, chạy trốn khỏi một trại tị nạn ở Malaysia. Cảnh sát Miến Điện cho biết như trên vào hôm nay, 02/02/2024. Những người này đã trốn khỏi trại tiếp nhận dân nhập cư sau một vụ ẩu đả tại Bidor, bang Perak, miền bắc Malaysia. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát nói trên.

(AFP) – Hoa Kỳ thông qua hợp đồng 4 tỷ xuất khẩu drone và thiết bị quân sự cho Ấn Độ. Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 01/02/2023 giải thích quyết định này nhằm giúp New Delhi tăng cường bảo vệ lợi ích trên biển và công tác tuần tra. Hợp đồng bao gồm việc cung cấp 31 drone Sky Guardian, 170 tên lửa Hellfire cùng nhiều thiết bị quân sự khác. 

(AFP) – Hai nhà hoạt động nhân đạo Pháp thiệt mạng trong một vụ Nga oanh kích Ukraina. Tổng thống Emmanuel Macron ngày 02/02/2023 tố cáo hành động « hèn nhát và đáng khinh bỉ » nhắm vào thường dân và các nhà hoạt động nhân đạo. Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao, hai công dân Pháp đã tử vong, 3 người bị thương trong một vụ tấn công của quân đội Nga hôm 01/02/2024 vào thành phố Breyslav, miền nam Ukraina. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho rằng Nga sẽ phải « trả lời về tội ác họ gây nên ».

(Reuters) – Học sinh Nga sẽ được học công nghệ drone quân sự. Thứ trưởng Giáo Dục Nga, bà Tatiana Vasilieva, hôm nay, 02/02/2024, cho biết học sinh Nga sẽ được học về công nghệ drone lưỡng dụng, tức là sử dụng cho cả mục tiêu dân sự và quân sự, trong các giờ học lý thuyết và thực hành. Trước Nghị Viện, thứ trưởng Giáo Dục Nga nêu rõ các giờ học lý thuyết sẽ được dành học vẽ kỹ thuật, kỹ năng cần thiết để thiết kế trên bản vẽ thiết bị bay này.

(Reuters) – Armenia không thể trông cậy vào Nga về quốc phòng. Trên đài phát thanh nhà nước, thủ tướng Nikol Pachinian, đắc cử năm 2018, cho rằng trước đây 95-97% quan hệ quốc phòng là phụ thuộc vào Nga. Kể từ giờ, điều đó là không thể vì nhiều lý do khách quan và chủ quan (…). Ông nói: "Armenia phải hiểu rằng với ai chúng ta có thể thật sự duy trì các mối quan hệ quân sự - kỹ thuật và quốc phòng". Cũng theo thủ tướng Pachinian, Armenia phải tính đến bản chất các mối quan hệ mà nước này dự định thiết lập về mặt an ninh với Mỹ, Pháp, Ấn Độ và Gruzia. Ngoài ra, ông tỏ vẻ ngờ vực về việc Armenia tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh chung (OSTC), một liên minh quân sự do Nga đứng đầu. 

(AFP) – Thể hiện liên đới với Ukraina đang bị Nga xâm chiếm, Latvia thông qua luật cấm các vận động viên quốc gia thi đấu với các đội Nga và Belarus. Quyết định vừa được đưa ra hôm 01/02/2024. Điều khoản này được đưa ra biểu quyết và đã được 74 trên tổng số 100 dân biểu Quốc Hội Latvia ủng hộ. Như vậy là trong khuôn khổ Thế Vận Hội Paris, nếu các vận động viên Latvia gặp phải các đổi thủ Nga hay Belarus thì họ sẽ không được quyền thi đấu.

(Reuters) – Iran sẽ không khơi ngòi xung đột vũ trang. Tổng thống Iran Ebrahim Raissi hôm nay, 02/02/2024, tuyên bố Iran sẽ không khơi ngòi chiến tranh, nhưng sẽ « đáp trả mạnh mẽ » tất cả các hành động đe dọa. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ thông báo chuẩn bị đánh vào các vị trí của Iran tại Irak và Syria, nhằm trả đũa vụ ba lính Mỹ bị giết chết và hơn 40 binh sĩ khác bị thương trong một cuộc không kích vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordanie, được cho là do Iran thực hiện. Trước khả năng Mỹ tấn công, hôm qua, Vệ Binh Cách Mạng Iran đã rút nhiều sĩ quan ở Syria về nước.


**********

Bỉ triệu đại sứ Israel sau vụ đánh bom tòa nhà ở Gaza


Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib hôm 2/2/2024 cho biết nước này đã triệu tập đại sứ Israel sau khi tòa nhà của cơ quan phát triển Bỉ ở thành phố Gaza bị đánh bom.
Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib hôm 2/2/2024 cho biết nước này đã triệu tập đại sứ Israel sau khi tòa nhà của cơ quan phát triển Bỉ ở thành phố Gaza bị đánh bom.

Bỉ hôm thứ Sáu (2/2) triệu tập đại sứ Israel sau khi tòa nhà của cơ quan phát triển Bỉ ở thành phố Gaza bị đánh bom, Ngoại trưởng Hadja Lahbib cho biết.

“Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế. Tất cả các bên phải tuân thủ luật”, bà đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Bộ Hợp tác Phát triển Bỉ cho biết họ không được báo có bất kỳ thương vong dân sự nào, và tòa nhà thường không có người bên trong vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom. Tòa nhà này cũng được Hội Tàn tật Quốc tế sử dụng chung.

Người phát ngôn của Bộ nói thêm rằng đại sứ Israel hứa sẽ mở một cuộc điều tra.

Không rõ tòa nhà bị đánh bom khi nào. Người phát ngôn cho biết Bỉ đã phát hiện ra sự việc vào tối thứ Năm và nghi ngờ nó đã xảy ra vào thứ Tư.

Bỉ là một trong những quốc gia kêu gọi ngừng bắn nhân đạo lâu dài ở Gaza và chỉ trích Israel về cách xử lý xung đột.


**************
voatiengviet.com

Nga lên án Ecuador vì trao khí tài quân sự của Nga cho Mỹ để hỗ trợ Ukraine

Reuters

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu (2/2) lên án quyết định của Ecuador về việc bàn giao khí tài quân sự do Nga sản xuất cho Hoa Kỳ để sử dụng ở Ukraine là một hành vi vi phạm hợp đồng “liều lĩnh”, hãng tin RIA đưa tin.

Chính phủ Ecuador hồi tháng trước cho biết họ sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Washington để trao đổi cái mà họ gọi là “sắt phế liệu của Ukraine và Nga” để lấy thiết bị tiên tiến của Mỹ trị giá 200 triệu USD.

Hoa Kỳ cho biết số vũ khí mà nước này nhận được từ Ecuador sẽ được gửi tới Ukraine để Ukraine sử dụng trên chiến trường chống lại Nga.

Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nói với RIA rằng quyết định của Ecuador được đưa ra dưới áp lực từ các thế lực bên ngoài.

“Một quyết định liều lĩnh như vậy được phía Ecuador đưa ra dưới áp lực rất lớn từ các phía bên ngoài quan tâm”, bà nói.

“Các đối tác của chúng tôi hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng, trong đó bao gồm nghĩa vụ sử dụng thiết bị được cung cấp cho các mục đích đã nêu và không chuyển giao thiết bị cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Nga”.

Các nhà chức trách Ecuador cho biết Moscow đã khuyến cáo không nên trao đổi khí tài nhưng họ tin rằng dù sao thì họ cũng có quyền thực hiện điều đó.


************

voatiengviet.com

Giới phân tích: Quan hệ quân sự Nga-Triều khiến Trung Quốc khó xử

VOA News

Trung Quốc, thất vọng trước sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên với Nga, có thể tìm cách giữ sao cho mối quan hệ đó không phá vỡ sự ổn định khu vực vì lợi ích của chính họ chứ không phải của Washington, theo các nhà phân tích.

Các chuyên gia lo ngại rằng Triều Tiên có thể có được công nghệ vũ khí từ Nga để đẩy nhanh các chương trình phát triển phi đạn và hạt nhân của Bình Nhưỡng nhằm tạo ra mối đe dọa lớn hơn trong khu vực.

Sự hiếu chiến ngày càng tăng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã làm trầm trọng thêm những lo ngại đó. Ông đã ra lệnh cho nước ông sẵn sàng chiếm đóng Hàn Quốc nếu chiến tranh nổ ra và hủy bỏ chính sách thống nhất.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Nga và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với ý định của ông Kim”, một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết trong cuộc gọi với các báo ngày 27/1 sau cuộc hội đàm giữa cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Quan chức này nói: “Chúng tôi đã nêu những lo ngại đó trực tiếp với Trung Quốc, do ảnh hưởng của họ đối với Bình Nhưỡng”.

Ông Kim đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga vào tháng 9/2023, có lẽ là thảo luận về loại đạn dược mà Triều Tiên có thể cung cấp để hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine để đổi lấy sự trợ giúp kỹ thuật mà Bình Nhưỡng có thể nhận được từ Moscow để cải thiện vũ khí.

Ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên của Toà đại sứ Trung Quốc tại Washington, nói với VOA hôm 31/1 qua email rằng ông “không biết về sự hợp tác giữa Triều Tiên và Nga” và “không có gì để chia sẻ” về chủ đề này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nói Trung Quốc có thể lo ngại rằng bất kỳ giao dịch vũ khí nào giữa ông Putin và ông Kim đều có thể khiến khu vực trở nên bất ổn hơn.

Ông Robert Manning, một thành viên cấp cao thuộc Trung tâm Stimson, nói: “Tôi nghi người Trung Quốc đang lo lắng rằng ông Putin là kẻ gây rối và không mấy quan tâm đến sự ổn định, đang tạo điều kiện cho chương trình phi đạn và hạt nhân của ông Kim, đồng thời khoan dung hơn với hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng”.

Ông Manning nói với VOA qua email: “Sự kết hợp giữa thái độ thù địch mạnh mẽ của ông Kim đối với Mỹ và Hàn Quốc cùng với sức ảnh hưởng giảm dần khiến [người Trung Quốc] lo ngại hơn về sự ổn định và chúng ta có thể thấy một số hợp tác khiêm tốn với Mỹ”.

Trung Quốc coi Triều Tiên là quốc gia đệm chống lại lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Bắc Kinh đang tìm cách duy trì nguyên trạng trong khu vực.

Ông Ken Gause, chuyên gia phân tích đối thủ cấp cao tại Trung tâm Phân tích Hải quân, cho biết Bắc Kinh lo ngại rằng nếu Bình Nhưỡng gia tăng các hành động khiêu khích bằng cách sử dụng vũ khí tiên tiến được cải tiến bằng công nghệ của Nga, họ có thể nhận được những phản ứng mạnh mẽ hơn từ Mỹ.

“Nếu người Nga thực sự có thể đẩy nhanh tiến độ” để Triều Tiên tăng cường khả năng phi đạn hạt nhân nhằm nhắm vào Mỹ và “đe doạ các thành phố của Mỹ bằng vũ khí của họ”, thì Mỹ sẽ cảm thấy cần phải “giải quyết tình hình”.

Ông Gause tiếp tục: “Nếu Triều Tiên về cơ bản kéo Mỹ đến gần khu vực hơn thì đó không phải là lợi ích của Trung Quốc”.

Trung Quốc đã coi gói biện pháp răn đe hạt nhân mà Washington và Seoul nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4/2023 là mối đe dọa.

Ông John Erath, giám đốc chính sách cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, tin rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi lợi ích riêng của mình với Triều Tiên, bất chấp bất kỳ thỏa thuận nào giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Và một trong những lợi ích đó, ông nói với VOA, là “giữ cho Mỹ bận rộn và ít có khả năng can thiệp hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng Đài Loan”.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo độc lập Đài Loan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ tái thống nhất đất nước trong bài phát biểu vào Đêm Giao thừa.

Ông Dennis Wilder, thành viên cấp cao của Sáng kiến Đối thoại Mỹ-Trung về Các vấn đề Toàn cầu tại Đại học Georgetown, nói: “Nếu Trung Quốc sử dụng đòn bẩy đối với Triều Tiên thì đó là vì mục đích riêng của họ chứ không phải vì Mỹ”.

Điều mà Bắc Kinh muốn tránh là "một cường quốc khác lợi dụng Triều Tiên và tạo ra vấn đề cho Trung Quốc ở Đông Bắc Á. Người Trung Quốc thích giữ nguyên trạng hơn bất cứ điều gì khác”, ông Wilder, người từng là giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia về Trung Quốc từ năm 2004-2005, nói tiếp.

Ông nói, điều mà Hoa Kỳ muốn ở Trung Quốc vào thời điểm này “có lẽ là thông tin. Tôi nghĩ Hoa Kỳ đang cố gắng đánh giá những gì đang diễn ra giữa Triều Tiên và Putin”.

Ông cho biết một phái đoàn Trung Quốc đến thăm Bình Nhưỡng trong tuần này có thể đã cố gắng tìm hiểu mối quan hệ của nước này với Nga.

​Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui vào ngày 26 tháng 1 tại Bình Nhưỡng, nơi hai bên đồng ý “tăng cường hợp tác chiến thuật và đồng hành với nhau để bảo vệ lợi ích cốt lõi chung”, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, vào ngày 30 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc đã gặp nhau tại Moscow và thảo luận về một “giải pháp chính trị và ngoại giao” nhằm “giảm bớt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên” cùng nhiều vấn đề khác.


************

Tin tức thế giới 3-2: Mỹ nổ súng trả đũa ở Trung Đông; Ukraine khoe hệ thống phòng không mới

NHẬT ĐĂNG

* Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa hành trình
* Mỹ không kích vào các mục tiêu ở Iraq và Syria
* Mỹ trừng phạt công ty ở Hong Kong vì liên quan vũ khí ở Iran

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ukraine khoe hệ thống phòng không mới

Ukraine đang gặp thách thức lớn trong mùa đông từ các đợt không kích dữ dội của Nga. Nhưng theo Tổng thống Zelensky, Kiev vừa có sự trợ giúp đặc biệt.

Phát biểu ngày 2-2, ông Zelensky thông báo Ukraine nhận được hai hệ thống phòng không mới, mô tả các hệ thống này có thể "bắn hạ bất cứ thứ gì".

Tổng thống Ukraine tiết lộ đã cùng tướng lĩnh cấp cao thảo luận về chiến tuyến dài 1.000km với Nga hiện nay, thừa nhận tình hình ở thị trấn Avdiivka đang "cực kỳ khó khăn" trước sự vây hãm của đối phương.

Trong đoạn băng phát biểu thường ngày, ông Zelensky nói ông không thể cung cấp thông tin chi tiết về các hệ thống phòng không mới nhận được. Nhưng mô tả đây là một thành tựu xuất phát từ "các nỗ lực không mệt mỏi suốt nhiều tháng" của Ukraine.

"Đây là các hệ thống có thể bắn hạ mọi thứ. Chúng tôi sẽ bảo vệ các khu vực tại đây. Và trong khi các hệ thống này chưa đủ cho toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine, chúng tôi vẫn đang cố gắng đạt mục tiêu ấy mỗi ngày", ông nói.

Trước đây, ông Zelensky từng ca ngợi tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất là món vũ khí quan trọng để Ukraine bảo vệ bầu trời, có thể bắn hạ mọi loại tên lửa của Nga. Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng đề cập về một loại vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn sẽ sớm được chuyển tới Ukraine.

Tổng tư lệnh Ukraine làm việc giữa tin đồn bị cách chức

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny được cho là một trong những người trình bày báo cáo tại cuộc họp chỉ huy hôm 2-2, theo Reuters.

Thông tin này được đưa ra giữa lúc vài ngày gần đây có tin ông Zaluzhny sắp bị cách chức do mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky.

Ukraine đã có cuộc phản công không đạt nhiều đột phá trong năm 2023. Ông Zaluzhny cũng từng gây xôn xao khi đưa ra phát biểu và nhận định trái với lập trường của giới lãnh đạo Ukraine.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa hành trình

Sáng nay 3- 2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa hành trình và một tên lửa phòng không loại mới trong ngày 2-2.

KCNA dẫn thông báo của Cơ quan tên lửa Triều Tiên nói rõ các vụ thử được tiến hành nhằm thử nghiệm “việc phát triển nhanh các công nghệ trong nhiều khía cạnh khác nhau như chức năng, khả năng và hoạt động của các hệ thống vũ khí mới”. 

Cũng theo thông báo, đây là một trong các hoạt động bình thường của Triều Tiên. Tuy nhiên, thông báo không cho biết Triều Tiên đã phóng thử bao nhiêu tên lửa và các tên lửa bay được bao xa.  

Mỹ chính thức phản đòn sau vụ bị các nhóm do Iran bảo trợ tập kích

Ngày 2-2, Mỹ thực hiện các vụ không kích vào các mục tiêu ở Iraq và Syria, nhắm tới hơn 85 mục tiêu có liên kết với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các tổ chức vũ trang do Iran bảo trợ.

Đây là động thái đáp trả chính thức đầu tiên của Washington sau khi có tin xác nhận ba quân nhân Mỹ thiệt mạng và ít nhất 34 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone).

Thi thể các lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tập kích mới đây được đưa về Mỹ - Ảnh: REUTERS

Thi thể các lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tập kích mới đây được đưa về Mỹ - Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công chết người nhằm vào Mỹ nêu trên đã tạo áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc phải mạnh tay với Iran, quốc gia bảo trợ cho các nhóm vũ trang được hiểu đã tập kích Mỹ suốt thời gian qua ở Trung Đông.

Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ vừa qua không nhắm vào bất kỳ địa điểm nào bên trong lãnh thổ Iran, sự kiện này nhiều khả năng làm gia tăng lo ngại về việc căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Hiện nay các nhóm Hồi giáo liên quan tới Iran đang tấn công Mỹ và Israel, phản đối cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza cũng như thái độ ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến này.

Mỹ sẽ tiếp tục đáp trả

Phát biểu ngày 2-2, Tổng thống Mỹ Biden khẳng định đã chỉ đạo các cuộc tấn công quân sự nhằm vào mục tiêu tại Iraq và Syria liên quan tới vụ tập kích lực lượng Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc tấn công của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục.

"Lời đáp trả của chúng tôi bắt đầu vào hôm nay. Nó sẽ tiếp tục tại thời điểm và địa điểm mà chúng tôi chọn. Mỹ không mong muốn xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng hãy để những người tìm cách gây hại cho chúng tôi hiểu rằng, nếu các anh tổn thương một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả", ông nói.

Mỹ trừng phạt chương trình vũ khí Iran

Cùng ngày 2-2, Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt mới nhắm vào chương trình mua sắm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, cũng như đối với các quan chức Iran bị cáo buộc liên quan tới việc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Trong tuyên bố về vấn đề này, Bộ Tài chính Mỹ nói đã trừng phạt 4 công ty trụ sở ở Iran và Hong Kong, khẳng định các công ty này liên quan tới việc cung cấp nguyên liệu và công nghệ cho tên lửa và máy bay không người lái Iran.

Việc trừng phạt của Mỹ phản ánh nỗ lực gây sức ép lên Iran, đáp trả việc các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Iraq, Lebanon, Syria, Yemen và Dải Gaza đã tấn công những mục tiêu của Mỹ và Israel thời gian qua.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm