Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 03-01 -2024

xxx

Hoaluc 4
***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(AFP) – Trung Quốc : 2023, năm nóng nhất chưa từng được ghi nhận. Truyền thông Trung Quốc hôm nay, 02/01/2024, dẫn nguồn tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết năm 2023, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc là 10,7°C, mức cao nhất tính từ năm 1961, năm bắt đầu ghi lại chỉ số nhiệt độ. Trung Quốc trải qua một mùa hè nắng nóng gay gắt kỷ lục, nhất là tại Bắc Kinh. Vào tháng 07/2023, nhiệt kế ở thủ đô vượt mức 35°C trong vòng 27 ngày liên tiếp. Trong cùng tháng, mức kỷ lục này đã bị phá tại vùng Tân Cương khi nhiệt độ tăng lên đến 52,2°C. 

(AFP) – Nhật Bản : Hai máy bay đâm nhau, năm người chết. Vụ việc xảy ra hôm nay, 02/01/2024 tại sân bay Tokyo – Haneda, giữa một máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản với một máy bay của Japan Airlines. Năm trong số sáu người trên máy bay lực lượng bảo vệ bờ biển đã bị thiệt mạng. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết thêm 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay JAL516 của hãng Japan Airlines đã được sơ tán « an toàn và bình yên ». 

(Yonhap) – Hàn Quốc muốn tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ. Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho hôm nay, 02/01/2024, tuyên bố Seoul dự kiến tăng cường các mối quan hệ đồng minh với Mỹ trong mục tiêu xây dựng hệ thống răn đe hiệu quả hơn, đối phó với những hành đồng khiêu khích quân sự tiềm tàng của Bắc Triều Tiên. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh vào cuối tuần trước, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ví mối quan hệ liên Triều như là mối quan hệ « giữa hai Nhà nước thù địch nước này chống lại nước kia ». 

(Yonhap) – Bình Nhưỡng có thể hủy bỏ các cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên ngày 01/01/2024 cho biết ngoại trưởng Bắc Triều Tiên bà Choe Son Hui đã có cuộc thảo luận tham vấn với nhiều quan chức cao cấp trong nước, trong đó có ông Ri Son Gươn, lãnh đạo Cục Mặt Trận Thống Nhất. Tiến trình diễn ra vào lúc lãnh đạo Kim Jong Un vào cuối phiên họp toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên đã nhấn mạnh đến việc phải có những biện pháp « điều chỉnh và cải cách » các tổ chức phụ trách quan hệ Liên Triều, và « thay đổi cơ bản nguyên tắc và định hướng đấu tranh ». 

(AFP) – Ba Lan điều chiến đấu cơ F-16 bảo đảm an ninh biên giới. Quân đội Ba Lan hôm nay, 02/01/2024, thông báo đã cho cất cánh bốn chiếc tiêm kích F-16 đến giám sát biên giới với Ukraina sau loạt oanh kích ồ ạt của Nga tại nước láng giềng. Hôm thứ Sáu, 29/12/2023, Ba Lan – thành viên của NATO – đã tố cáo một tên lửa hành trình của Nga « vi phạm » không phận nước này trong vòng ba phút trước khi chuyển về phía Ukraina. 

(Reuters) – Thổ Nhĩ Kỳ bắt 33 người bị tình nghi làm gián điệp cho Israel. Bộ trưởng Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 02/01/2024 cho biết 33 người này bị nghi ngờ làm việc cho Mossad. Cảnh sát cũng đã khám xét 57 điểm tại tám tỉnh trong khuôn khổ cuộc điều tra do cơ quan chống khủng bố thuộc Viện Công tố Istanbul tiến hành. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chính quyền đang truy bắt thêm 13 người khác. Những người này bị cáo buộc tìm cách xác định, theo dõi, hành hung và bắt cóc các công dân nước ngoài sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 12/2023, chính quyền Ankara cảnh cáo Tel Aviv về mọi « hậu quả nghiêm trọng » nếu Israel tìm cách truy bắt các thành viên Hamas sinh sống ngoài lãnh thổ Palestine, kể cả tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

(AFP) – Thêm hai khinh khí cầu Trung Quốc bị phát hiện vượt qua đường trung tuyến với Đài Loan. Bộ Quốc Phòng của hòn đảo, hôm nay 02/01/2024, thông báo hai khinh khí cầu của Bắc Kinh bị phát hiện di chuyển qua đường trung tuyến nhạy cảm ngăn cách Trung Quốc và Đài Loan, trong đó một khinh khí cầu bay ở ngay phía trên hòn đảo. Đài Loan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào 13/01, trong bối cảnh Đài Bắc và Washington đã nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh không được « can dự » vào cuộc bầu cử. 

(AFP) – Tennis : Rafael Nadal giành chiến thắng trong ngày trở lại. Sau gần một năm nghỉ thi đấu do chấn thương, huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha, hôm nay 02/01/2024, đã giành chiến thắng áp đảo trước tay vợt người Áo Dominic Thiem để giành vé vào vòng 1/8 tại ATP 250 Brisbane, giải chuẩn bị cho Úc Mở Rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm. 

(AFP) – Kosovo được miễn thị thực du lịch Schengen. Bắt đầu từ 01/01/2024, công dân Kosovo sẽ không phải xin thị thực Schengen để nhập cảnh và đi du lịch trong khối tự do đi lại của Liên Hiệp châu Âu (EU). Giống như tất cả các quốc gia không phải xin thị thực du lịch Schengen, du khách Kosovo được ở trong khối không quá 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày. 


***********

bbc.com

Phi cơ của Japan Airlines bốc cháy ở sân bay Haneda, Tokyo - BBC News Tiếng Việt



EPA

Nguồn hình ảnh, EPA

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines bốc cháy sau khi va chạm với một phi cơ tuần duyên có kích thước nhỏ hơn trên đường băng tại sân bay Haneda của Tokyo.

Toàn bộ 379 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã được sơ tán nhưng 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc phi cơ tuần duyên đã thiệt mạng, cảnh sát nói. Cơ trưởng của phi cơ này bị thương.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy ngọn lửa bùng cháy bao trùm chiếc máy bay. Lửa cháy lan xuống cả đường băng.

Đội cứu hỏa vẫn đang chiến đấu để dập tắt ngọn lửa trên chiếc máy bay từ Sapporo trên đảo Hokkaido đáp xuống.

Chuyến bay 516 của hãng Japan Airlines khởi hành từ sân bay New Chitose của Sapporo lúc 16:00 giờ địa phương (07:00 GMT) và dự kiến hạ cánh tại Haneda lúc 17:40.

“Chúng tôi hiện đang đánh giá mức độ thiệt hại,” hãng hàng không cho biết, theo tường thuật của hãng truyền hình công NHK.

Cảnh sát Tokyo xác nhận thông tin năm thành viên phi hành đoàn thuộc lực lượng tuần duyên đã thiệt mạng và cho biết cơ trưởng bị thương nặng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm. Lực lượng tuần duyên cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định vì sao và vào thời điểm nào hai máy bay va vào nhau.

Trước đó, Japan Airlines cho biết máy bay của họ đã va chạm với máy bay của lực lượng tuần duyên sau khi hạ cánh, NHK đưa tin.

Máy bay của lực lượng tuần duyên đang bay từ Haneda tới sân bay Niigata để hỗ trợ nhiệm vụ cứu hộ và cứu trợ sau trận động đất hôm thứ Hai ở Ishikawa. Đây là một trong bốn chiếc phi cơ đang thực hiện nhiệm vụ tới địa điểm xảy ra động đất.

Đoạn video phát trên truyền hình cho thấy nhiều xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường khi khói lửa bốc lên từ chiếc máy bay.

Một người phụ nữ đã đăng bức ảnh chụp đám đông khổng lồ đang theo dõi hiện trường.

"Tôi đã có mặt trên máy bay khi đó. Tôi lúc này an toàn rồi. Ơn trời", cô viết trên X, nền tảng trước đây có tên là Twitter.

Sân bay Haneda đã đóng cửa tất cả các đường băng sau vụ việc, Reuters dẫn lời người phát ngôn của sân bay này nói.


**********

Công an tạm giữ cựu thành viên của kênh YouTube CHTV nhiều ngày, gia đình không được thông báo

RFA

Công an thành phố Hà Nội tạm giữ ông Phan Vân Bách, cựu thành viên của kênh truyền hình độc lập CHTV (Chấn Hưng TV) chuyên về dân oan, sang ngày thứ năm nhưng không thông báo cho gia đình.

Ông Bách, sinh năm 1975, bị công an thành phố Hà Nội đến tận nhà riêng ở phường Trung Tự, quận Đống Đa ngày 29/12 để đưa ông đi.

Bà Nguyễn Thị Liễu, vợ của ông Bách, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết ngày đó chỉ có ông Bách ở nhà, và khi bị đưa đi, ông đưa lại chìa khoá nhà cho cảnh sát khu vực để chuyển lại cho gia đình. Công an cũng khám xét nhà nhưng không thu giữ được gì, bà Liễu nghe thông tin từ phía viên cảnh sát khu vực.

Bà Liễu thuật lại trong ngày 02/01:

Hôm đấy anh ấy bị như thế tôi không có nhà và cả nhà không ai có ở nhà cả. Công an khu vực chỉ nói là anh ấy được công an thành phố mời lên để làm việc. Đến mai (ngày hôm sau- PV) tôi lên trên đấy hỏi về tình hình thì người ta bảo là chị cứ để lại số điện thoại rồi cơ quan sẽ gọi.”

Tuy nhiên, đã năm ngày chồng bà bị bắt giữ mà phía công an vẫn chưa có thông báo gì cho gia đình. Trong mấy ngày qua, bà đã lên Công an thành phố nhiều lần để hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời như trên.

Bà lo lắng cho tình trạng của chồng, tuy nhiên vì không biết được các hoạt động của chồng nên bà không thể đoán ra lý do chồng bị tạm giữ:

Giờ không biết là anh ở đâu! Ngày trước thì có một vài lần người ta cũng triệu tập anh ấy lên đấy để làm việc nhưng mà xong thì chỉ có khoảng trong ngày là anh về thôi nhưng mà lần này đến nay là ngày thứ năm rồi.”

Phóng viên gọi điện nhiều lần vào số điện thoại di động của cảnh sát khu vực tên Chung để xác minh thông tin bà Liễu kể lại nhưng người này không nghe máy. Phóng viên gọi điện cho đường dây nóng của Công an thành phố Hà Nội nhưng người trực ban nói không biết thông tin về vụ tạm giữ ông Bách.

Ông Bách tham gia phong trào biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông từ năm 2011, phong trào cây xanh năm 2015 và biểu tình chống Formosa gây thảm hoạ môi trường ở ven biển miền Trung năm 2016.

Ông cũng lên tiếng nói phản đối đàn áp người bất đồng chính kiến, và ủng hộ dân oan trên Facebook, và tham gia đòi người khi có nhà hoạt động bị câu lưu.

Từ năm 2017, ông tham gia kênh Youtube CHTV, một kênh truyền hình độc lập sáng lập bởi tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận chuyên đưa tin về các vấn đề kinh tế-xã hội của Việt Nam. Thành viên của kênh này còn có Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova), Lê Trọng Hùng, Vũ Mạnh Tuấn (Anton Tuấn), và Nam Phương (tức Trần Thị Yến).

Cả ba người thuộc kênh TV này là ông Thuận, ông Dũng và ông Hùng đều đang bị cầm tù về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tuấn, người hiện đang ở thành phố Nha Trang, cho biết hoạt động của ông Bách trong CHTV từ năm 2017 đến khi rời nhóm năm 2019:

Bách chả có một cái chủ đề nào riêng cả, cao hứng lên thì nói, đa số nói xoáy những cái xấu những cái tồi tệ của chế độ, của xã hội. Sau đó, Bách tuyên bố là rời khỏi CHTV.”

Ông Tuấn cho biết bản thân ông cũng bị triệu tập lên đồn công an và bị tra khảo về CHTV nhưng được về nhà ngay trong ngày.

Cuối tháng 12 năm 2018, khi vào Lâm Đồng thăm một số bạn bè và người hoạt động ở đây, ông Bách đã bị an ninh địa phương đánh gây thương tích, và buộc ông trở về Hà Nội, theo nhà hoạt động Phạm Thế Lực.

Trong nhiều năm gần đây, ông Bách tập trung làm kinh tế. Theo trang Facebook cá nhân, ông cộng tác với một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động ở một số quốc gia.

Trong nhiều năm qua, an ninh ở một số địa phương bắt giữ người hoạt động để tra khảo nhiều ngày rồi mới công bố lệnh bắt giữ và cáo buộc. Trường hợp gần đây xảy ra với thầy giáo dạy thực dưỡng Dương Tuấn Ngọc ở Lâm Đồng và cựu quản trị viên trang “Nhật Ký Yêu Nước” Phan Tất Thành ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 năm ngoái.  Hiện hai người đang bị tạm giam để điều tra về cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Cũng có trường hợp bị công an tra khảo trong nhiều ngày nhưng sau đó được trả tự do, như trường hợp của nhà hoạt động Lê Xuân Diệu (tức Diệu Lê) ở thành phố HCM trong tháng 8/2023.


*************
voatiengviet.com

Bắc Kinh chỉ trích việc Hà Lan cấm ASML xuất khẩu thiết bị làm chip sang Trung Quốc

Reuters

Hôm 2/1, Trung Quốc kêu gọi Hà Lan “tôn trọng các nguyên tắc thị trường”, một ngày sau khi hãng chế tạo máy làm chip ASML cho biết chính phủ Hà Lan đã thu hồi giấy phép xuất khẩu đối với việc vận chuyển một số thiết bị của họ sang Trung Quốc, theo Reuters.

Công ty ASML có trụ sở tại Veldhoven, Hà Lan, nói hôm 1/1 rằng các lô hàng bị ảnh hưởng bao gồm một số hệ thống in thạch bản.

Công ty cho hay: “Giấy phép vận chuyển hệ thống in thạch bản NXT:2050i và NXT:2100i vào năm 2023 vừa bị chính phủ Hà Lan thu hồi một phần, ảnh hưởng đến một số ít khách hàng ở Trung Quốc”.

ASML thống trị thị trường toàn cầu về hệ thống in thạch bản, sử dụng tia laser để giúp tạo ra mạch điện tử.

Khi được hỏi về động thái này của chính phủ Hà Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 2/1 kêu gọi Hà Lan “công tâm, tôn trọng các nguyên tắc thị trường và luật pháp, thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ lợi ích chung của cả hai nước và các công ty của nhau cũng như duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng quốc tế”.

ASML không nêu rõ khách hàng nào lẽ ra sẽ nhận được các thiết bị này, nhưng khách hàng của họ ở Trung Quốc bao gồm Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC) và những khách hàng khác, theo các tài liệu được công bố của công ty.

SMIC và các công ty cùng ngành như Hua Hong, Nexchip Semiconductor, Beijing Xinxin Integration Dianlu Manufacturing và United Nova Technology không trả lời khi được đề nghị đưa ra bình luận.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của ASML sau Đài Loan và Hàn Quốc, nhưng lại là thị trường lớn nhất vào quý III năm 2023, chiếm 46% doanh thu của công ty.


**************

voatiengviet.com

Thăm dò: Dân Mỹ muốn chính sách đối ngoại là ưu tiên hàng đầu trong năm 2024

AP

Trong thời điểm có chiến tranh ở nước ngoài, nhiều người Mỹ nghĩ rằng chính sách đối ngoại phải là trọng tâm hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2024. Một cuộc thăm dò mới cho thấy những quan ngại về tình hình quốc tế và về bức tranh di trú Mỹ ngày càng trở nên quan trọng đối với công chúng.

Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 12 của AP và Trung tâm Nghiên cứu các Vấn đề Công cộng NORC, khoảng 4 trong 10 người trưởng thành ở Mỹ nêu các chủ đề chính sách đối ngoại trong một câu hỏi mở yêu cầu mọi người chia sẻ tối đa 5 vấn đề để chính phủ giải quyết trong năm tới.

Con số này cao gấp đôi số người đề cập đến chủ đề này trong cuộc thăm dò của AP-NORC được thực hiện năm ngoái.

Những lo lắng kinh tế kéo dài vẫn làm lu mờ các vấn đề khác. Nhưng những phát hiện của cuộc thăm dò mới chỉ ra mối lo ngại ngày càng tăng về sự tham gia của Hoa Kỳ ở nước ngoài – 20% bày tỏ quan điểm đó trong cuộc thăm dò, so với 5% một năm trước.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy cuộc chiến Israel-Hamas đang khiến dư luận lo lắng. Xung đột được 5% đề cập đến, trong khi cách đây một năm hầu như không ai nhắc đến. Vấn đề này đã chiếm ngự địa chính trị kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10 năm ngoái.

Bốn phần trăm người Mỹ trưởng thành đề cập đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine như một điều gì đó để chính phủ Mỹ tập trung vào năm nay. Điều đó tương tự với 6% đã đề cập đến việc này vào cuối năm 2022.

Chính sách đối ngoại đã đạt được tầm quan trọng đối với những người được hỏi từ cả hai đảng. Khoảng 46% đảng viên Cộng hòa đề cập đến việc này, tăng từ 23% so với năm ngoái. Và 34% đảng viên Dân chủ coi chính sách đối ngoại là trọng tâm, so với 16% một năm trước.

Ông Warren E. Capito, đảng viên Cộng hòa cư ngụ tại Gordonsville, Virginia, lo ngại Trung Quốc có thể sớm xâm chiếm Đài Loan, tạo ra nguồn xung đột toàn cầu tiềm năng lớn thứ ba cho Hoa Kỳ.

Ông nói về Trung Quốc: “Họ muốn chúng ta chia làm ba hướng”, và “chúng ta đã dàn trải quá mỏng rồi”.

Di trú cũng là mối lo ngại ngày càng tăng của hai đảng.

Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy mối lo ngại về di trú đã tăng lên 35% từ mức 27% vào năm ngoái. Hầu hết đảng viên Cộng hòa, 55%, cho rằng chính phủ cần tập trung vào vấn đề di trú trong năm 2024, trong khi 22% đảng viên Dân chủ coi di trú là ưu tiên hàng đầu. Con số này tăng lần lượt từ 45% và 14% so với tháng 12 năm 2022.

Bà Janet Brewer đã sống cả đời ở San Diego, đối diện với Tijuana, Mexico. Bà cho biết tình hình ở biên giới đã xấu đi trong những năm gần đây.

Bà Brewer, 69 tuổi, nói: “Đó là một thảm họa”. “Thật là điên rồ.”

Chính trị về viện trợ quân sự nước ngoài và chính sách di trú đang vướng mắc, với việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy gói trị giá 110 tỷ đô la bao gồm viện trợ cho Ukraine và Israel vẫn bị đình trệ tại Quốc hội trong khi đảng Cộng hòa thúc đẩy một thỏa thuận cho phép những thay đổi lớn trong chính sách di trú và thi hành luật pháp chặt chẽ hơn dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Bà Brewer nói bà sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden hoặc một ứng cử viên Cộng hòa làm tổng thống vào năm 2024 và có thể chọn ông Robert F. Kennedy Jr. độc lập. Nhưng bà cũng đặt câu hỏi liệu một sự thay đổi trong Tòa Bạch Ốc có nhất thiết cải thiện chính sách di trú hay không.

Về viện trợ nước ngoài, bà nói, “Tôi biết rằng chúng ta cần giúp họ. Nhưng thôi nào. Chúng ta đã làm đủ rồi.”

Ngay cả khi vấn đề di trú và chính sách đối ngoại ngày càng trở thành mối lo ngại, những vấn đề đó cũng không thể sánh được với những lo lắng về nền kinh tế. Lạm phát đã giảm, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và Hoa Kỳ đã nhiều lần thách thức những dự đoán về suy thoái kinh tế - tuy nhiên cuộc thăm dò này làm tăng thêm một loạt dự đoán cho thấy triển vọng ảm đạm về nền kinh tế.

Khoảng 76% người trưởng thành ở Hoa Kỳ lần này cho biết họ muốn chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế vào năm 2024, gần bằng con số 75% đã nói như vậy vào thời điểm này vào năm 2022.

Khoảng 85% đảng viên Cộng hòa và 65% đảng viên Dân chủ coi kinh tế là vấn đề hàng đầu. Nhưng đảng Cộng hòa có nhiều khả năng hơn đảng Dân chủ muốn chính phủ giải quyết một số vấn đề kinh tế cụ thể: lạm phát 41% so với 22% và chi tiêu hoặc nợ của chính phủ, 22% so với 7%.

Trong khi đó, cứ 10 người trưởng thành ở Mỹ thì có 3 người coi lạm phát là vấn đề mà chính phủ nên tập trung vào, không thay đổi kể từ năm 2022.

Nền kinh tế là vấn đề hàng đầu được giới trẻ từ 18 đến 29 tuổi (84%) nói đến, tiếp theo là lạm phát (39%), vấn đề tài chính cá nhân (38%) và chính sách đối ngoại (34%). Trong cùng độ tuổi, 32% đề cập đến các khoản vay giáo dục hoặc trường học là điều mà chính phủ phải giải quyết vào năm 2024.

Trong số những người từ 30 tuổi trở lên, chỉ có 19% đề cập đến khoản vay sinh viên. Nhưng ông Travis Brown, 32 tuổi ở Las Vegas, lưu ý rằng ông lại nhận được các cuộc gọi yêu cầu thanh toán các khoản vay sinh viên của mình.

Ông Brown nói: “Hiện tại, với nền kinh tế, tiền lương không tương xứng.” “Lao động chân tay sắp biến mất và tôi không hiểu điều đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế như thế nào. Một nền kinh tế phát triển nhờ tầng lớp lao động chứ không phải nhờ người giàu.”

Ông Brown cũng cho rằng Mỹ quá tập trung vào việc chuyển viện trợ tới các đồng minh nước ngoài của mình.

“Tôi quan tâm đến người khác, tôi quan tâm,” ông nói. “Nhưng khi bạn ngồi đây và nói, ‘Tôi vừa gửi 50 triệu đô la tới Israel’, rồi tôi đi ra ngoài và thấy nửa khu phố đang xuống cấp… bạn phải lo việc nhà.”

Một phần tư người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho rằng năm 2024 sẽ là một năm tốt hơn năm 2023 đối với cá nhân họ và 24% cho rằng đây sẽ là một năm tồi tệ hơn. Khoảng 37% đảng viên Cộng hòa cho rằng đây sẽ là một năm tồi tệ hơn đối với họ, so với 20% đảng viên độc lập và 13% đảng viên Dân chủ.

Chỉ 5% người trưởng thành ở Hoa Kỳ “cực kỳ” hoặc “rất” tin tưởng rằng chính phủ liên bang có thể đạt được tiến bộ trong các vấn đề quan trọng và các vấn đề mà đất nước phải đối mặt vào năm 2024, với 7% đảng viên Dân chủ và 11% đảng viên độc lập lạc quan, so với 1 % đảng viên Cộng hòa.

Ông Brown là một đảng viên Dân chủ nhưng cho biết ông đã đủ vỡ mộng để không tham gia đi bầu tổng thống – đặc biệt nếu nó chứng tỏ đây là cuộc tái đấu giữa ông Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, người đã sớm dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của phía Cộng hòa.

Ông Brown nói: “Tôi không nghĩ mình sẽ đi bầu, có lẽ không hay.” “Nhưng kiểu như mình đang mất niềm tin.”


***********

voatiengviet.com

Tin nói máy bay không người lái của Israel hạ sát phó thủ lĩnh Hamas

Reuters

Phó thủ lĩnh Hamas, Saleh al-Arouri, thiệt mạng tối ngày 2/1 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào vùng ngoại ô Dahiyeh của Beirut, một thành trì của nhóm hiếu chiến Hezbollah người Li Băng, ba nguồn tin an ninh nói với Reuters.

Trả lời câu hỏi của Reuters, quân đội Israel cho biết họ không trả lời các tin tức của truyền thông nước ngoài.

Hãng thông tấn quốc gia Li Băng nói 6 người đã thiệt mạng khi máy bay không người lái tấn công văn phòng của Hamas. Hai nguồn tin an ninh cho biết cuộc tấn công nhắm vào một cuộc họp và trong số đó có một chỉ huy Palestine khác, nhưng không có thông tin chi tiết thêm về 4 người thương vong.

Ông Mark Regev, cố vấn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói với MSNBC rằng Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng “bất cứ ai thực hiện việc đó thì phải làm rõ: Đây không phải là một cuộc tấn công vào nhà nước Li Băng.”

Ông Arouri là phó lãnh đạo Bộ Chính trị của Hamas và là người sáng lập cánh quân sự của tổ chức này, Lữ đoàn Qassam, vốn đã thực hiện một cuộc tấn công chết người trên lãnh thổ Israel vào ngày 7/10 năm ngoái.

Gần đây, ông đã dành thời gian ở cả Li Băng và Qatar, nơi làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel, bao gồm cả các con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7/10.

Hoa Kỳ, vốn coi Hamas là một tổ chức khủng bố, năm ngoái đã treo giải 5 triệu đô la cho thông tin về ông Arouri.

Đài phát thanh Al-Aqsa liên kết với Hamas xác nhận vụ hạ sát ông Arouri. Thành viên bộ chính trị Hamas Izzat al-Sharq gọi đây là một “vụ ám sát hèn nhát”.

Nhóm Jihad Hồi giáo thề sẽ trả thù trong một tuyên bố, nói rằng: “Tội ác này sẽ bị trừng phạt và cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục cho đến khi dẹp bỏ việc chiếm đóng.”

Iran cho biết vụ này sẽ tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến chống lại Israel, trong khi phong trào Houthi của Yemen bày tỏ lời chia buồn.

Tại Ramallah ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, hàng trăm người đã xuống đường kêu gọi trả thù, hét lên “Trả thù, trả thù, Qassam.”


**********

Tin thế giới 3-1: Ít nhất 55 người chết do động đất ở Nhật; Israel ám sát quan chức Hamas

NGUYÊN HẠNH

* Mỹ chỉ trích tuyên bố của Israel đẩy người Palestine khỏi Dải Gaza
* Một số nước lên án Israel ám sát quan chức Hamas ở Lebanon

Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri - Ảnh: REUTERS

Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri - Ảnh: REUTERS

* Israel giết quan chức cấp cao của Hamas ở Lebanon

Tối 2-1, phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Dahiyeh của Beirut, Lebanon.

Trả lời Hãng tin Reuters, quân đội Israel cho biết họ không phản hồi các báo cáo của truyền thông nước ngoài.

Trong khi đó, Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết máy bay không người lái đã tấn công một văn phòng của Hamas.

Hai nguồn tin an ninh khác cũng cho hay cuộc tấn công đã nhắm vào cuộc họp giữa các quan chức Hamas và phe Hồi giáo Sunni Jama'a Islamiya của Lebanon, khiến tổng cộng 4 người Palestine và 3 người Lebanon thiệt mạng.

* Thủ lĩnh Hamas: Ám sát al-Arouri vi phạm chủ quyền của Lebanon

Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố việc ám sát ông al-Arouri là "hành động khủng bố", vi phạm chủ quyền của Lebanon và mở rộng thái độ thù địch của Israel đối với người Palestine.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Haniyeh đã bày tỏ thương tiếc đối với ông al-Arouri và hai thủ lĩnh của Lữ đoàn Al Qassam, Samir Findi Abu Amer và Azzam Al-Aqraa Abu Ammar - những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ngày 2-1.

* Ít nhất 55 người thiệt mạng trong trận động đất ở Nhật Bản

Một trận động đất mạnh tấn công Nhật Bản vào ngày đầu năm mới đã giết chết ít nhất 55 người. Các đội cứu hộ cũng vật lộn trong nhiệt độ đóng băng hôm 2-1 để tiếp cận các khu vực ven biển, nơi nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy.

Nhà chức trách xác nhận tất cả 55 người thiệt mạng trên đều ở tỉnh Ishikawa, khiến đây trở thành trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Nhật Bản kể từ năm 2016.

Trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra vào chiều 1-1, buộc người dân ở các khu vực ven biển phía Tây phải sơ tán đến vùng đất cao hơn khi sóng thần cuốn xe cộ và nhà cửa xuống nước.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mặt đất bị nứt gãy do trận động đất ở Wajima, Nhật Bản, ngày 2-1 - Ảnh: REUTERS

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mặt đất bị nứt gãy do trận động đất ở Wajima, Nhật Bản, ngày 2-1 - Ảnh: REUTERS

* Iran chỉ trích việc Israel giết quan chức Hamas

Iran chỉ trích việc Israel giết chết quan chức cấp cao của Hamas hôm 2-1 sẽ tiếp tục kích động sự phản kháng chống lại Israel.

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết "máu của vị tử đạo chắc chắn sẽ khơi dậy một làn sóng phản kháng khác và động lực chiến đấu chống lại" Israel, "không chỉ ở Palestine mà còn trong khu vực và trong số tất cả những người đòi tự do trên toàn thế giới".

Ông Kanaani cũng lên án hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon của Israel.

* Mỹ chỉ trích tuyên bố của Israel về việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza

Ngày 2-1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích những tuyên bố gần đây của các bộ trưởng Israel, sau khi họ ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Dải Gaza. Washington gọi những lời lẽ này là "kích động và vô trách nhiệm".

Hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã kêu gọi cư dân Palestine ở Dải Gaza rời khỏi vùng đất này, nhường chỗ cho những người Israel có thể "làm cho sa mạc nở hoa".

Quang cảnh một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công quân sự của Ukraine ở vùng Belgorod, Nga, trong bức ảnh được công bố ngày 2-1 - Ảnh: REUTERS

Quang cảnh một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công quân sự của Ukraine ở vùng Belgorod, Nga, trong bức ảnh được công bố ngày 2-1 - Ảnh: REUTERS

* Nga nói bắn hạ tên lửa Ukraine tại Belgorod, Crimea

Ngày 3-1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã bắn hạ 9 tên lửa của Ukraine trên khu vực phía nam Belgorod.

Trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã ngăn chặn một nỗ lực của Kiev "nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa".

Sáng 3-1, thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhayev cho hay các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy một tên lửa do Ukraine phóng qua cảng Sevastopol của Crimea.

Voi ơi ta bảo voi này

Một nài voi đang trèo lên vòi con voi ở Vườn quốc gia Chitwan tại Nepal. Đây là nơi sinh sống của một trong những con tê giác một sừng cuối cùng trên thế giới, cũng là một trong những nơi trú ẩn còn lại hiếm hoi của hổ Bengal - Ảnh: EPA

Nài voi như nghệ sĩ xiếc trên vòi con voi ở Vườn quốc gia Chitwan tại Nepal. Nơi đây cũng là nơi sinh sống của một trong những con tê giác một sừng cuối cùng trên thế giới, cũng là một trong những nơi trú ẩn còn lại hiếm hoi của hổ Bengal - Ảnh: EPA


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 03-01 -2024

xxx

Hoaluc 4
***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(AFP) – Trung Quốc : 2023, năm nóng nhất chưa từng được ghi nhận. Truyền thông Trung Quốc hôm nay, 02/01/2024, dẫn nguồn tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết năm 2023, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc là 10,7°C, mức cao nhất tính từ năm 1961, năm bắt đầu ghi lại chỉ số nhiệt độ. Trung Quốc trải qua một mùa hè nắng nóng gay gắt kỷ lục, nhất là tại Bắc Kinh. Vào tháng 07/2023, nhiệt kế ở thủ đô vượt mức 35°C trong vòng 27 ngày liên tiếp. Trong cùng tháng, mức kỷ lục này đã bị phá tại vùng Tân Cương khi nhiệt độ tăng lên đến 52,2°C. 

(AFP) – Nhật Bản : Hai máy bay đâm nhau, năm người chết. Vụ việc xảy ra hôm nay, 02/01/2024 tại sân bay Tokyo – Haneda, giữa một máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản với một máy bay của Japan Airlines. Năm trong số sáu người trên máy bay lực lượng bảo vệ bờ biển đã bị thiệt mạng. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết thêm 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay JAL516 của hãng Japan Airlines đã được sơ tán « an toàn và bình yên ». 

(Yonhap) – Hàn Quốc muốn tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ. Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho hôm nay, 02/01/2024, tuyên bố Seoul dự kiến tăng cường các mối quan hệ đồng minh với Mỹ trong mục tiêu xây dựng hệ thống răn đe hiệu quả hơn, đối phó với những hành đồng khiêu khích quân sự tiềm tàng của Bắc Triều Tiên. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh vào cuối tuần trước, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ví mối quan hệ liên Triều như là mối quan hệ « giữa hai Nhà nước thù địch nước này chống lại nước kia ». 

(Yonhap) – Bình Nhưỡng có thể hủy bỏ các cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên ngày 01/01/2024 cho biết ngoại trưởng Bắc Triều Tiên bà Choe Son Hui đã có cuộc thảo luận tham vấn với nhiều quan chức cao cấp trong nước, trong đó có ông Ri Son Gươn, lãnh đạo Cục Mặt Trận Thống Nhất. Tiến trình diễn ra vào lúc lãnh đạo Kim Jong Un vào cuối phiên họp toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên đã nhấn mạnh đến việc phải có những biện pháp « điều chỉnh và cải cách » các tổ chức phụ trách quan hệ Liên Triều, và « thay đổi cơ bản nguyên tắc và định hướng đấu tranh ». 

(AFP) – Ba Lan điều chiến đấu cơ F-16 bảo đảm an ninh biên giới. Quân đội Ba Lan hôm nay, 02/01/2024, thông báo đã cho cất cánh bốn chiếc tiêm kích F-16 đến giám sát biên giới với Ukraina sau loạt oanh kích ồ ạt của Nga tại nước láng giềng. Hôm thứ Sáu, 29/12/2023, Ba Lan – thành viên của NATO – đã tố cáo một tên lửa hành trình của Nga « vi phạm » không phận nước này trong vòng ba phút trước khi chuyển về phía Ukraina. 

(Reuters) – Thổ Nhĩ Kỳ bắt 33 người bị tình nghi làm gián điệp cho Israel. Bộ trưởng Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 02/01/2024 cho biết 33 người này bị nghi ngờ làm việc cho Mossad. Cảnh sát cũng đã khám xét 57 điểm tại tám tỉnh trong khuôn khổ cuộc điều tra do cơ quan chống khủng bố thuộc Viện Công tố Istanbul tiến hành. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chính quyền đang truy bắt thêm 13 người khác. Những người này bị cáo buộc tìm cách xác định, theo dõi, hành hung và bắt cóc các công dân nước ngoài sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 12/2023, chính quyền Ankara cảnh cáo Tel Aviv về mọi « hậu quả nghiêm trọng » nếu Israel tìm cách truy bắt các thành viên Hamas sinh sống ngoài lãnh thổ Palestine, kể cả tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

(AFP) – Thêm hai khinh khí cầu Trung Quốc bị phát hiện vượt qua đường trung tuyến với Đài Loan. Bộ Quốc Phòng của hòn đảo, hôm nay 02/01/2024, thông báo hai khinh khí cầu của Bắc Kinh bị phát hiện di chuyển qua đường trung tuyến nhạy cảm ngăn cách Trung Quốc và Đài Loan, trong đó một khinh khí cầu bay ở ngay phía trên hòn đảo. Đài Loan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào 13/01, trong bối cảnh Đài Bắc và Washington đã nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh không được « can dự » vào cuộc bầu cử. 

(AFP) – Tennis : Rafael Nadal giành chiến thắng trong ngày trở lại. Sau gần một năm nghỉ thi đấu do chấn thương, huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha, hôm nay 02/01/2024, đã giành chiến thắng áp đảo trước tay vợt người Áo Dominic Thiem để giành vé vào vòng 1/8 tại ATP 250 Brisbane, giải chuẩn bị cho Úc Mở Rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm. 

(AFP) – Kosovo được miễn thị thực du lịch Schengen. Bắt đầu từ 01/01/2024, công dân Kosovo sẽ không phải xin thị thực Schengen để nhập cảnh và đi du lịch trong khối tự do đi lại của Liên Hiệp châu Âu (EU). Giống như tất cả các quốc gia không phải xin thị thực du lịch Schengen, du khách Kosovo được ở trong khối không quá 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày. 


***********

bbc.com

Phi cơ của Japan Airlines bốc cháy ở sân bay Haneda, Tokyo - BBC News Tiếng Việt



EPA

Nguồn hình ảnh, EPA

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines bốc cháy sau khi va chạm với một phi cơ tuần duyên có kích thước nhỏ hơn trên đường băng tại sân bay Haneda của Tokyo.

Toàn bộ 379 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã được sơ tán nhưng 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc phi cơ tuần duyên đã thiệt mạng, cảnh sát nói. Cơ trưởng của phi cơ này bị thương.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy ngọn lửa bùng cháy bao trùm chiếc máy bay. Lửa cháy lan xuống cả đường băng.

Đội cứu hỏa vẫn đang chiến đấu để dập tắt ngọn lửa trên chiếc máy bay từ Sapporo trên đảo Hokkaido đáp xuống.

Chuyến bay 516 của hãng Japan Airlines khởi hành từ sân bay New Chitose của Sapporo lúc 16:00 giờ địa phương (07:00 GMT) và dự kiến hạ cánh tại Haneda lúc 17:40.

“Chúng tôi hiện đang đánh giá mức độ thiệt hại,” hãng hàng không cho biết, theo tường thuật của hãng truyền hình công NHK.

Cảnh sát Tokyo xác nhận thông tin năm thành viên phi hành đoàn thuộc lực lượng tuần duyên đã thiệt mạng và cho biết cơ trưởng bị thương nặng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm. Lực lượng tuần duyên cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định vì sao và vào thời điểm nào hai máy bay va vào nhau.

Trước đó, Japan Airlines cho biết máy bay của họ đã va chạm với máy bay của lực lượng tuần duyên sau khi hạ cánh, NHK đưa tin.

Máy bay của lực lượng tuần duyên đang bay từ Haneda tới sân bay Niigata để hỗ trợ nhiệm vụ cứu hộ và cứu trợ sau trận động đất hôm thứ Hai ở Ishikawa. Đây là một trong bốn chiếc phi cơ đang thực hiện nhiệm vụ tới địa điểm xảy ra động đất.

Đoạn video phát trên truyền hình cho thấy nhiều xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường khi khói lửa bốc lên từ chiếc máy bay.

Một người phụ nữ đã đăng bức ảnh chụp đám đông khổng lồ đang theo dõi hiện trường.

"Tôi đã có mặt trên máy bay khi đó. Tôi lúc này an toàn rồi. Ơn trời", cô viết trên X, nền tảng trước đây có tên là Twitter.

Sân bay Haneda đã đóng cửa tất cả các đường băng sau vụ việc, Reuters dẫn lời người phát ngôn của sân bay này nói.


**********

Công an tạm giữ cựu thành viên của kênh YouTube CHTV nhiều ngày, gia đình không được thông báo

RFA

Công an thành phố Hà Nội tạm giữ ông Phan Vân Bách, cựu thành viên của kênh truyền hình độc lập CHTV (Chấn Hưng TV) chuyên về dân oan, sang ngày thứ năm nhưng không thông báo cho gia đình.

Ông Bách, sinh năm 1975, bị công an thành phố Hà Nội đến tận nhà riêng ở phường Trung Tự, quận Đống Đa ngày 29/12 để đưa ông đi.

Bà Nguyễn Thị Liễu, vợ của ông Bách, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết ngày đó chỉ có ông Bách ở nhà, và khi bị đưa đi, ông đưa lại chìa khoá nhà cho cảnh sát khu vực để chuyển lại cho gia đình. Công an cũng khám xét nhà nhưng không thu giữ được gì, bà Liễu nghe thông tin từ phía viên cảnh sát khu vực.

Bà Liễu thuật lại trong ngày 02/01:

Hôm đấy anh ấy bị như thế tôi không có nhà và cả nhà không ai có ở nhà cả. Công an khu vực chỉ nói là anh ấy được công an thành phố mời lên để làm việc. Đến mai (ngày hôm sau- PV) tôi lên trên đấy hỏi về tình hình thì người ta bảo là chị cứ để lại số điện thoại rồi cơ quan sẽ gọi.”

Tuy nhiên, đã năm ngày chồng bà bị bắt giữ mà phía công an vẫn chưa có thông báo gì cho gia đình. Trong mấy ngày qua, bà đã lên Công an thành phố nhiều lần để hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời như trên.

Bà lo lắng cho tình trạng của chồng, tuy nhiên vì không biết được các hoạt động của chồng nên bà không thể đoán ra lý do chồng bị tạm giữ:

Giờ không biết là anh ở đâu! Ngày trước thì có một vài lần người ta cũng triệu tập anh ấy lên đấy để làm việc nhưng mà xong thì chỉ có khoảng trong ngày là anh về thôi nhưng mà lần này đến nay là ngày thứ năm rồi.”

Phóng viên gọi điện nhiều lần vào số điện thoại di động của cảnh sát khu vực tên Chung để xác minh thông tin bà Liễu kể lại nhưng người này không nghe máy. Phóng viên gọi điện cho đường dây nóng của Công an thành phố Hà Nội nhưng người trực ban nói không biết thông tin về vụ tạm giữ ông Bách.

Ông Bách tham gia phong trào biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông từ năm 2011, phong trào cây xanh năm 2015 và biểu tình chống Formosa gây thảm hoạ môi trường ở ven biển miền Trung năm 2016.

Ông cũng lên tiếng nói phản đối đàn áp người bất đồng chính kiến, và ủng hộ dân oan trên Facebook, và tham gia đòi người khi có nhà hoạt động bị câu lưu.

Từ năm 2017, ông tham gia kênh Youtube CHTV, một kênh truyền hình độc lập sáng lập bởi tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận chuyên đưa tin về các vấn đề kinh tế-xã hội của Việt Nam. Thành viên của kênh này còn có Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova), Lê Trọng Hùng, Vũ Mạnh Tuấn (Anton Tuấn), và Nam Phương (tức Trần Thị Yến).

Cả ba người thuộc kênh TV này là ông Thuận, ông Dũng và ông Hùng đều đang bị cầm tù về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tuấn, người hiện đang ở thành phố Nha Trang, cho biết hoạt động của ông Bách trong CHTV từ năm 2017 đến khi rời nhóm năm 2019:

Bách chả có một cái chủ đề nào riêng cả, cao hứng lên thì nói, đa số nói xoáy những cái xấu những cái tồi tệ của chế độ, của xã hội. Sau đó, Bách tuyên bố là rời khỏi CHTV.”

Ông Tuấn cho biết bản thân ông cũng bị triệu tập lên đồn công an và bị tra khảo về CHTV nhưng được về nhà ngay trong ngày.

Cuối tháng 12 năm 2018, khi vào Lâm Đồng thăm một số bạn bè và người hoạt động ở đây, ông Bách đã bị an ninh địa phương đánh gây thương tích, và buộc ông trở về Hà Nội, theo nhà hoạt động Phạm Thế Lực.

Trong nhiều năm gần đây, ông Bách tập trung làm kinh tế. Theo trang Facebook cá nhân, ông cộng tác với một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động ở một số quốc gia.

Trong nhiều năm qua, an ninh ở một số địa phương bắt giữ người hoạt động để tra khảo nhiều ngày rồi mới công bố lệnh bắt giữ và cáo buộc. Trường hợp gần đây xảy ra với thầy giáo dạy thực dưỡng Dương Tuấn Ngọc ở Lâm Đồng và cựu quản trị viên trang “Nhật Ký Yêu Nước” Phan Tất Thành ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 năm ngoái.  Hiện hai người đang bị tạm giam để điều tra về cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Cũng có trường hợp bị công an tra khảo trong nhiều ngày nhưng sau đó được trả tự do, như trường hợp của nhà hoạt động Lê Xuân Diệu (tức Diệu Lê) ở thành phố HCM trong tháng 8/2023.


*************
voatiengviet.com

Bắc Kinh chỉ trích việc Hà Lan cấm ASML xuất khẩu thiết bị làm chip sang Trung Quốc

Reuters

Hôm 2/1, Trung Quốc kêu gọi Hà Lan “tôn trọng các nguyên tắc thị trường”, một ngày sau khi hãng chế tạo máy làm chip ASML cho biết chính phủ Hà Lan đã thu hồi giấy phép xuất khẩu đối với việc vận chuyển một số thiết bị của họ sang Trung Quốc, theo Reuters.

Công ty ASML có trụ sở tại Veldhoven, Hà Lan, nói hôm 1/1 rằng các lô hàng bị ảnh hưởng bao gồm một số hệ thống in thạch bản.

Công ty cho hay: “Giấy phép vận chuyển hệ thống in thạch bản NXT:2050i và NXT:2100i vào năm 2023 vừa bị chính phủ Hà Lan thu hồi một phần, ảnh hưởng đến một số ít khách hàng ở Trung Quốc”.

ASML thống trị thị trường toàn cầu về hệ thống in thạch bản, sử dụng tia laser để giúp tạo ra mạch điện tử.

Khi được hỏi về động thái này của chính phủ Hà Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 2/1 kêu gọi Hà Lan “công tâm, tôn trọng các nguyên tắc thị trường và luật pháp, thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ lợi ích chung của cả hai nước và các công ty của nhau cũng như duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng quốc tế”.

ASML không nêu rõ khách hàng nào lẽ ra sẽ nhận được các thiết bị này, nhưng khách hàng của họ ở Trung Quốc bao gồm Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC) và những khách hàng khác, theo các tài liệu được công bố của công ty.

SMIC và các công ty cùng ngành như Hua Hong, Nexchip Semiconductor, Beijing Xinxin Integration Dianlu Manufacturing và United Nova Technology không trả lời khi được đề nghị đưa ra bình luận.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của ASML sau Đài Loan và Hàn Quốc, nhưng lại là thị trường lớn nhất vào quý III năm 2023, chiếm 46% doanh thu của công ty.


**************

voatiengviet.com

Thăm dò: Dân Mỹ muốn chính sách đối ngoại là ưu tiên hàng đầu trong năm 2024

AP

Trong thời điểm có chiến tranh ở nước ngoài, nhiều người Mỹ nghĩ rằng chính sách đối ngoại phải là trọng tâm hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2024. Một cuộc thăm dò mới cho thấy những quan ngại về tình hình quốc tế và về bức tranh di trú Mỹ ngày càng trở nên quan trọng đối với công chúng.

Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 12 của AP và Trung tâm Nghiên cứu các Vấn đề Công cộng NORC, khoảng 4 trong 10 người trưởng thành ở Mỹ nêu các chủ đề chính sách đối ngoại trong một câu hỏi mở yêu cầu mọi người chia sẻ tối đa 5 vấn đề để chính phủ giải quyết trong năm tới.

Con số này cao gấp đôi số người đề cập đến chủ đề này trong cuộc thăm dò của AP-NORC được thực hiện năm ngoái.

Những lo lắng kinh tế kéo dài vẫn làm lu mờ các vấn đề khác. Nhưng những phát hiện của cuộc thăm dò mới chỉ ra mối lo ngại ngày càng tăng về sự tham gia của Hoa Kỳ ở nước ngoài – 20% bày tỏ quan điểm đó trong cuộc thăm dò, so với 5% một năm trước.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy cuộc chiến Israel-Hamas đang khiến dư luận lo lắng. Xung đột được 5% đề cập đến, trong khi cách đây một năm hầu như không ai nhắc đến. Vấn đề này đã chiếm ngự địa chính trị kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10 năm ngoái.

Bốn phần trăm người Mỹ trưởng thành đề cập đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine như một điều gì đó để chính phủ Mỹ tập trung vào năm nay. Điều đó tương tự với 6% đã đề cập đến việc này vào cuối năm 2022.

Chính sách đối ngoại đã đạt được tầm quan trọng đối với những người được hỏi từ cả hai đảng. Khoảng 46% đảng viên Cộng hòa đề cập đến việc này, tăng từ 23% so với năm ngoái. Và 34% đảng viên Dân chủ coi chính sách đối ngoại là trọng tâm, so với 16% một năm trước.

Ông Warren E. Capito, đảng viên Cộng hòa cư ngụ tại Gordonsville, Virginia, lo ngại Trung Quốc có thể sớm xâm chiếm Đài Loan, tạo ra nguồn xung đột toàn cầu tiềm năng lớn thứ ba cho Hoa Kỳ.

Ông nói về Trung Quốc: “Họ muốn chúng ta chia làm ba hướng”, và “chúng ta đã dàn trải quá mỏng rồi”.

Di trú cũng là mối lo ngại ngày càng tăng của hai đảng.

Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy mối lo ngại về di trú đã tăng lên 35% từ mức 27% vào năm ngoái. Hầu hết đảng viên Cộng hòa, 55%, cho rằng chính phủ cần tập trung vào vấn đề di trú trong năm 2024, trong khi 22% đảng viên Dân chủ coi di trú là ưu tiên hàng đầu. Con số này tăng lần lượt từ 45% và 14% so với tháng 12 năm 2022.

Bà Janet Brewer đã sống cả đời ở San Diego, đối diện với Tijuana, Mexico. Bà cho biết tình hình ở biên giới đã xấu đi trong những năm gần đây.

Bà Brewer, 69 tuổi, nói: “Đó là một thảm họa”. “Thật là điên rồ.”

Chính trị về viện trợ quân sự nước ngoài và chính sách di trú đang vướng mắc, với việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy gói trị giá 110 tỷ đô la bao gồm viện trợ cho Ukraine và Israel vẫn bị đình trệ tại Quốc hội trong khi đảng Cộng hòa thúc đẩy một thỏa thuận cho phép những thay đổi lớn trong chính sách di trú và thi hành luật pháp chặt chẽ hơn dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Bà Brewer nói bà sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden hoặc một ứng cử viên Cộng hòa làm tổng thống vào năm 2024 và có thể chọn ông Robert F. Kennedy Jr. độc lập. Nhưng bà cũng đặt câu hỏi liệu một sự thay đổi trong Tòa Bạch Ốc có nhất thiết cải thiện chính sách di trú hay không.

Về viện trợ nước ngoài, bà nói, “Tôi biết rằng chúng ta cần giúp họ. Nhưng thôi nào. Chúng ta đã làm đủ rồi.”

Ngay cả khi vấn đề di trú và chính sách đối ngoại ngày càng trở thành mối lo ngại, những vấn đề đó cũng không thể sánh được với những lo lắng về nền kinh tế. Lạm phát đã giảm, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và Hoa Kỳ đã nhiều lần thách thức những dự đoán về suy thoái kinh tế - tuy nhiên cuộc thăm dò này làm tăng thêm một loạt dự đoán cho thấy triển vọng ảm đạm về nền kinh tế.

Khoảng 76% người trưởng thành ở Hoa Kỳ lần này cho biết họ muốn chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế vào năm 2024, gần bằng con số 75% đã nói như vậy vào thời điểm này vào năm 2022.

Khoảng 85% đảng viên Cộng hòa và 65% đảng viên Dân chủ coi kinh tế là vấn đề hàng đầu. Nhưng đảng Cộng hòa có nhiều khả năng hơn đảng Dân chủ muốn chính phủ giải quyết một số vấn đề kinh tế cụ thể: lạm phát 41% so với 22% và chi tiêu hoặc nợ của chính phủ, 22% so với 7%.

Trong khi đó, cứ 10 người trưởng thành ở Mỹ thì có 3 người coi lạm phát là vấn đề mà chính phủ nên tập trung vào, không thay đổi kể từ năm 2022.

Nền kinh tế là vấn đề hàng đầu được giới trẻ từ 18 đến 29 tuổi (84%) nói đến, tiếp theo là lạm phát (39%), vấn đề tài chính cá nhân (38%) và chính sách đối ngoại (34%). Trong cùng độ tuổi, 32% đề cập đến các khoản vay giáo dục hoặc trường học là điều mà chính phủ phải giải quyết vào năm 2024.

Trong số những người từ 30 tuổi trở lên, chỉ có 19% đề cập đến khoản vay sinh viên. Nhưng ông Travis Brown, 32 tuổi ở Las Vegas, lưu ý rằng ông lại nhận được các cuộc gọi yêu cầu thanh toán các khoản vay sinh viên của mình.

Ông Brown nói: “Hiện tại, với nền kinh tế, tiền lương không tương xứng.” “Lao động chân tay sắp biến mất và tôi không hiểu điều đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế như thế nào. Một nền kinh tế phát triển nhờ tầng lớp lao động chứ không phải nhờ người giàu.”

Ông Brown cũng cho rằng Mỹ quá tập trung vào việc chuyển viện trợ tới các đồng minh nước ngoài của mình.

“Tôi quan tâm đến người khác, tôi quan tâm,” ông nói. “Nhưng khi bạn ngồi đây và nói, ‘Tôi vừa gửi 50 triệu đô la tới Israel’, rồi tôi đi ra ngoài và thấy nửa khu phố đang xuống cấp… bạn phải lo việc nhà.”

Một phần tư người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho rằng năm 2024 sẽ là một năm tốt hơn năm 2023 đối với cá nhân họ và 24% cho rằng đây sẽ là một năm tồi tệ hơn. Khoảng 37% đảng viên Cộng hòa cho rằng đây sẽ là một năm tồi tệ hơn đối với họ, so với 20% đảng viên độc lập và 13% đảng viên Dân chủ.

Chỉ 5% người trưởng thành ở Hoa Kỳ “cực kỳ” hoặc “rất” tin tưởng rằng chính phủ liên bang có thể đạt được tiến bộ trong các vấn đề quan trọng và các vấn đề mà đất nước phải đối mặt vào năm 2024, với 7% đảng viên Dân chủ và 11% đảng viên độc lập lạc quan, so với 1 % đảng viên Cộng hòa.

Ông Brown là một đảng viên Dân chủ nhưng cho biết ông đã đủ vỡ mộng để không tham gia đi bầu tổng thống – đặc biệt nếu nó chứng tỏ đây là cuộc tái đấu giữa ông Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, người đã sớm dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của phía Cộng hòa.

Ông Brown nói: “Tôi không nghĩ mình sẽ đi bầu, có lẽ không hay.” “Nhưng kiểu như mình đang mất niềm tin.”


***********

voatiengviet.com

Tin nói máy bay không người lái của Israel hạ sát phó thủ lĩnh Hamas

Reuters

Phó thủ lĩnh Hamas, Saleh al-Arouri, thiệt mạng tối ngày 2/1 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào vùng ngoại ô Dahiyeh của Beirut, một thành trì của nhóm hiếu chiến Hezbollah người Li Băng, ba nguồn tin an ninh nói với Reuters.

Trả lời câu hỏi của Reuters, quân đội Israel cho biết họ không trả lời các tin tức của truyền thông nước ngoài.

Hãng thông tấn quốc gia Li Băng nói 6 người đã thiệt mạng khi máy bay không người lái tấn công văn phòng của Hamas. Hai nguồn tin an ninh cho biết cuộc tấn công nhắm vào một cuộc họp và trong số đó có một chỉ huy Palestine khác, nhưng không có thông tin chi tiết thêm về 4 người thương vong.

Ông Mark Regev, cố vấn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói với MSNBC rằng Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng “bất cứ ai thực hiện việc đó thì phải làm rõ: Đây không phải là một cuộc tấn công vào nhà nước Li Băng.”

Ông Arouri là phó lãnh đạo Bộ Chính trị của Hamas và là người sáng lập cánh quân sự của tổ chức này, Lữ đoàn Qassam, vốn đã thực hiện một cuộc tấn công chết người trên lãnh thổ Israel vào ngày 7/10 năm ngoái.

Gần đây, ông đã dành thời gian ở cả Li Băng và Qatar, nơi làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel, bao gồm cả các con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7/10.

Hoa Kỳ, vốn coi Hamas là một tổ chức khủng bố, năm ngoái đã treo giải 5 triệu đô la cho thông tin về ông Arouri.

Đài phát thanh Al-Aqsa liên kết với Hamas xác nhận vụ hạ sát ông Arouri. Thành viên bộ chính trị Hamas Izzat al-Sharq gọi đây là một “vụ ám sát hèn nhát”.

Nhóm Jihad Hồi giáo thề sẽ trả thù trong một tuyên bố, nói rằng: “Tội ác này sẽ bị trừng phạt và cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục cho đến khi dẹp bỏ việc chiếm đóng.”

Iran cho biết vụ này sẽ tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến chống lại Israel, trong khi phong trào Houthi của Yemen bày tỏ lời chia buồn.

Tại Ramallah ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, hàng trăm người đã xuống đường kêu gọi trả thù, hét lên “Trả thù, trả thù, Qassam.”


**********

Tin thế giới 3-1: Ít nhất 55 người chết do động đất ở Nhật; Israel ám sát quan chức Hamas

NGUYÊN HẠNH

* Mỹ chỉ trích tuyên bố của Israel đẩy người Palestine khỏi Dải Gaza
* Một số nước lên án Israel ám sát quan chức Hamas ở Lebanon

Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri - Ảnh: REUTERS

Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri - Ảnh: REUTERS

* Israel giết quan chức cấp cao của Hamas ở Lebanon

Tối 2-1, phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Dahiyeh của Beirut, Lebanon.

Trả lời Hãng tin Reuters, quân đội Israel cho biết họ không phản hồi các báo cáo của truyền thông nước ngoài.

Trong khi đó, Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết máy bay không người lái đã tấn công một văn phòng của Hamas.

Hai nguồn tin an ninh khác cũng cho hay cuộc tấn công đã nhắm vào cuộc họp giữa các quan chức Hamas và phe Hồi giáo Sunni Jama'a Islamiya của Lebanon, khiến tổng cộng 4 người Palestine và 3 người Lebanon thiệt mạng.

* Thủ lĩnh Hamas: Ám sát al-Arouri vi phạm chủ quyền của Lebanon

Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố việc ám sát ông al-Arouri là "hành động khủng bố", vi phạm chủ quyền của Lebanon và mở rộng thái độ thù địch của Israel đối với người Palestine.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Haniyeh đã bày tỏ thương tiếc đối với ông al-Arouri và hai thủ lĩnh của Lữ đoàn Al Qassam, Samir Findi Abu Amer và Azzam Al-Aqraa Abu Ammar - những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ngày 2-1.

* Ít nhất 55 người thiệt mạng trong trận động đất ở Nhật Bản

Một trận động đất mạnh tấn công Nhật Bản vào ngày đầu năm mới đã giết chết ít nhất 55 người. Các đội cứu hộ cũng vật lộn trong nhiệt độ đóng băng hôm 2-1 để tiếp cận các khu vực ven biển, nơi nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy.

Nhà chức trách xác nhận tất cả 55 người thiệt mạng trên đều ở tỉnh Ishikawa, khiến đây trở thành trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Nhật Bản kể từ năm 2016.

Trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra vào chiều 1-1, buộc người dân ở các khu vực ven biển phía Tây phải sơ tán đến vùng đất cao hơn khi sóng thần cuốn xe cộ và nhà cửa xuống nước.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mặt đất bị nứt gãy do trận động đất ở Wajima, Nhật Bản, ngày 2-1 - Ảnh: REUTERS

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mặt đất bị nứt gãy do trận động đất ở Wajima, Nhật Bản, ngày 2-1 - Ảnh: REUTERS

* Iran chỉ trích việc Israel giết quan chức Hamas

Iran chỉ trích việc Israel giết chết quan chức cấp cao của Hamas hôm 2-1 sẽ tiếp tục kích động sự phản kháng chống lại Israel.

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết "máu của vị tử đạo chắc chắn sẽ khơi dậy một làn sóng phản kháng khác và động lực chiến đấu chống lại" Israel, "không chỉ ở Palestine mà còn trong khu vực và trong số tất cả những người đòi tự do trên toàn thế giới".

Ông Kanaani cũng lên án hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon của Israel.

* Mỹ chỉ trích tuyên bố của Israel về việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza

Ngày 2-1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích những tuyên bố gần đây của các bộ trưởng Israel, sau khi họ ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Dải Gaza. Washington gọi những lời lẽ này là "kích động và vô trách nhiệm".

Hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã kêu gọi cư dân Palestine ở Dải Gaza rời khỏi vùng đất này, nhường chỗ cho những người Israel có thể "làm cho sa mạc nở hoa".

Quang cảnh một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công quân sự của Ukraine ở vùng Belgorod, Nga, trong bức ảnh được công bố ngày 2-1 - Ảnh: REUTERS

Quang cảnh một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công quân sự của Ukraine ở vùng Belgorod, Nga, trong bức ảnh được công bố ngày 2-1 - Ảnh: REUTERS

* Nga nói bắn hạ tên lửa Ukraine tại Belgorod, Crimea

Ngày 3-1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã bắn hạ 9 tên lửa của Ukraine trên khu vực phía nam Belgorod.

Trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã ngăn chặn một nỗ lực của Kiev "nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa".

Sáng 3-1, thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhayev cho hay các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy một tên lửa do Ukraine phóng qua cảng Sevastopol của Crimea.

Voi ơi ta bảo voi này

Một nài voi đang trèo lên vòi con voi ở Vườn quốc gia Chitwan tại Nepal. Đây là nơi sinh sống của một trong những con tê giác một sừng cuối cùng trên thế giới, cũng là một trong những nơi trú ẩn còn lại hiếm hoi của hổ Bengal - Ảnh: EPA

Nài voi như nghệ sĩ xiếc trên vòi con voi ở Vườn quốc gia Chitwan tại Nepal. Nơi đây cũng là nơi sinh sống của một trong những con tê giác một sừng cuối cùng trên thế giới, cũng là một trong những nơi trú ẩn còn lại hiếm hoi của hổ Bengal - Ảnh: EPA


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm