Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 01 -4-2023:

xxx

HoaLucU
*************

Và cuối cùng, vốn dĩ tự cho mình là người đi đầu trong việc bảo vệ các giá trị truyền thống, trong cuộc xung đột với Ukraina, Nga lại càng củng cố hướng bảo thủ của họ. Có một bước mới là học thuyết này của Nga cho rằng, xin trích, cần vô hiệu hóa những nỗ lực áp đặt các nguyên tắc nhân văn và tự do giả hiệu, dẫn đến việc đánh mất các nguyên tắc đạo đức ».

***************

Chiến sự ngày 401: Nga, Ukraine từ chối ngừng bắn

Đông A

Chiến sự ngày 401: Nga, Ukraine từ chối ngừng bắn - Ảnh 1.

Một người dân đứng cạnh tòa nhà bị tên lửa Nga phá hủy ở Kharkiv, Ukraine ngày 31.3.

REUTERS

Nga, Ukraine không đồng ý ngừng bắn

Theo Reuters, Nga ngày 31.3 cho biết lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ không cho phép Moscow đạt được các mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào lúc này.

Điện Kremlin đã phản ứng sau khi Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus - đồng minh thân cận nhất của Nga - trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội ở thủ đô Minsk trước đó cùng ngày kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, không có điều kiện tiên quyết để cả Moscow và Kyiv bắt đầu đàm phán về một giải pháp hòa bình lâu dài.

Xem nhanh: Ngày 400 chiến dịch, Ukraine hé lộ thời điểm phản công, chiêu mộ phi công phương Tây

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã ghi nhận những bình luận của ông Lukashenko và Tổng thống Vladimir Putin sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Belarus vào tuần tới. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết các mục tiêu của NgaUkraine không thể đạt được vào lúc này thông qua việc ngừng giao tranh.

"Về Ukraine, không có gì thay đổi, hoạt động quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp tục bởi vì ngày nay đó là phương tiện duy nhất để chúng tôi đạt được mục tiêu của mình", ông Peskov nói.

Nga tuyên bố nước này sẵn sàng cho hòa bình nhưng nói rõ rằng điều này sẽ chỉ được thực hiện theo các điều kiện của Moscow. Theo đó, Kyiv phải chấp nhận "thực tế mới" trên chiến trường.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko.

"Việc ngừng bắn nghĩa là Nga có thể ở lại các vùng lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Podolyak viết trên Twitter.

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine hé lộ thời điểm phản công

00:01:38

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine hé lộ thời điểm phản công

Nga cần nỗ lực lớn ở Bakhmut

TASS dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, cho biết quân đội Ukraine đang chịu thương vong nghiêm trọng ở thị trấn Bakhmut thuộc vùng Donetsk. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn phải nỗ lực rất nhiều ở khu vực đó.

"Không, quân đội Ukraine rút đi đâu cả. Quân đội Ukraine đang tham gia vào các trận chiến đẫm máu và đang bảo vệ Bakhmut với cái giá là thương vong nghiêm trọng", ông Prigozhin cho biết trên kênh Telegram của mình.

Ông Prigozhin nhấn mạnh: "Một khía cạnh quan trọng khác cần được đề cập là sự cần thiết của việc phải giữ vững hai bên sườn của thị trấn".

"Hôm nay chúng ta cần tập trung nỗ lực vào thị trấn vì khối lượng công việc chiến đấu phải làm rất khổng lồ. Các lực lượng đồng minh nên giữ vững hai bên sườn của Bakhmut và không để chúng tôi thất vong", Prigozhin nói.

"Các lực lượng Nga đang tiến về phía trước và kiểm soát mọi tòa nhà, lối vào tòa nhà và nhà để xe giữa các tòa nhà. Bakhmut có khoảng 800 tòa nhà cao tầng. Sau khi kiểm soát được Bakhmut, chúng tôi sẽ nói về điều đó", nhà sáng lập Wagner cho biết.

Tướng Ukraine đặt mục tiêu làm kiệt sức lực lượng Nga ở Bakhmut

00:01:49

Tướng Ukraine đặt mục tiêu làm kiệt sức lực lượng Nga ở Bakhmut

IMF duyệt cho Ukraine vay 15,6 tỉ USD

Reuters đưa tin ban điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 31.3 đã phê duyệt gói tài trợ trị giá 15,6 tỉ USD trong 4 năm cho Ukraine để giúp nước này đáp ứng nhu cầu tài chính khẩn cấp trong lúc chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Đây là khoản vay lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022 và cũng là gói cho vay lớn đầu tiên được IMF phê duyệt cho một quốc gia đang ở trong xung đột.

Gói cho vay dự kiến giúp giải phóng nguồn tài chính quy mô lớn cho Ukraine từ các nhà tài trợ và đối tác quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới và các bên cho vay khác.


**************

Tập trận trên Biển Đông, Philippines lần đầu tiếp cận hệ thống HIMARS của Mỹ

Khánh Như

Philippines đã phối hợp với Mỹ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật với tên gọi “Salaknib” tại Fort Magsaysay, căn cứ quân sự lớn nhất của Manila, nằm trên đảo Luzon thuộc Biển Đông, hãng tin Reuters đưa tin ngày 31.3.

Với sự tham gia của 3.000 binh sĩ Mỹ và Philippines và kéo dài 3 tuần, cuộc tập trận bao gồm các bài huấn luyện chống tăng và bắn đạn thật. Trong đó, quân đội Philippines lần đầu được huấn luyện cách triển khai hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) với tầm bắn 80 km và các hệ thống chống tăng tiên tiến, vốn được xem là chìa khóa cho quá trình hiện đại hóa bộ binh của Manila, theo trang Benar News.

Tập trận trên Biển Đông, Philippines lần đầu được tiếp cận hệ thống HIMARS của Mỹ - Ảnh 1.

Màn trình diễn khai hỏa hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong cuộc tập trận "Salaknib" ở căn cứ Fort Magsaysay ngày 31.3

REUTERS

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập Salaknib bắt đầu vào ngày 13.3 và kéo dài đến hết ngày 4.4. Đây là một cuộc diễn tập thường niên, và là một phần của cuộc tập trận chung “Balikatan” giữa quân đội 2 nước nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Manila trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Năm nay, cuộc tập trận Balikatan năm nay quy tụ 17.600 quân nhân, trong đó có khoảng 12.000 người của Mỹ, Reuters đưa tin.

Theo thông báo chính thức, mục đích chính của cuộc tập trận là “tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng trên bộ giữa 2 nước” và diễn ra tại Fort Magsaysay, một trong 5 căn cứ mà quân đội Mỹ được quyền tiếp cận ở Philippines theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA).

Ngày 31.3, cả quan chức quân đội Mỹ và Philippines đều không muốn bình luận về những căng thẳng trong khu vực nhưng họ thừa nhận rằng hệ thống HIMARS có thể có hiệu quả trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ xa.

“Hôm nay chúng tôi đã trình diễn cách khai hỏa hệ thống vũ khí HIMARS. Thực sự trong bất kỳ tình huống chiến đấu nào, HIMARS đều rất hữu ích”, Thiếu tá Joe Roberts, một sĩ quan tác chiến của Mỹ cho biết.

Trung Quốc cảnh báo Philippines không "rước sói vào nhà" khi củng cố quan hệ quân sự với Mỹ

Trung tá Tar Cayton thuộc trung đoàn pháo binh của quân đội Philippines đánh giá cao cuộc huấn luyện. Theo bà, cuộc tập trận đã cho binh sĩ nước bà cơ hội thử hệ thống mới. Bà bảy tỏ hy vọng HIMARS là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch mua sắm và hiện đại hóa quân sự của Philippines.


***********

Hải quân Mỹ tăng tốc đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công

Khánh An

Hải quân Mỹ tăng tốc đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công  - Ảnh 1.

Tàu ngầm USS Hyman G. Rickover tại xưởng đóng tàu của General Dynamics Electric Boat

HẢI QUÂN MỸ

Trang USNI News ngày 1.4 đưa tin Hải quân Mỹ ước tiến độ sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia hằng năm sẽ đạt 2 chiếc trong vòng 5 năm tới.

Các quan chức cho biết 2 hãng General Dynamics Electric Boat (thuộc General Dynamics) và Newport News Shipbuilding (thuộc Huntington Ingalls Industries) sẽ cung cấp 2 tàu/năm vào năm 2028 với sự cải thiện ổn định trong tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động nhà máy đóng tàu.

Hai xưởng đóng tàu trên hiện có tiến độ bàn giao trung bình 1,3 tàu ngầm/năm.

"Tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đuôi tàu và mũi tàu ở Virginia và đưa những thứ đó lên Electric Boat ở Connecticut để tích hợp", theo Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro.

Ông cho biết đang thúc đẩy lĩnh vực này bằng mọi cách để có thể tăng tốc sản xuất. Hai xưởng đóng tàu trên chia nhau công việc cho mỗi tàu ngầm lớp Virginia và Columbia.

Newport News Shipbuilding đóng phần mũi và đuôi tàu, trong khi General Dynamics Electric Boat đóng phần giữa của mỗi tàu ngầm, bao gồm các khoang lò phản ứng.

Một nguồn tin cho biết việc đóng một số phần mũi và đuôi tàu ngầm lớp Virginia đã trễ tiến độ vài tháng.

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân Nga sẽ sớm hoạt động thường xuyên ngoài khơi Mỹ?

Newport News Shipbuilding cho biết đang tiếp tục làm việc khẩn trương để cung cấp các tàu ngầm chất lượng cao nhất cho Hải quân. "Chúng tôi đang áp dụng các bài học rút ra từ các tàu ngầm lớp Virginia trước đây và hợp lý hóa các quy trình của chúng tôi để thực hiện hiệu quả hơn", theo báo cáo của hãng.

Lịch trình đóng tàu ngầm đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và khối lượng công việc tăng thêm cho mô-đun tải trọng lớp Virginia, cũng như phải cân bằng với công việc liên quan dây chuyền tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Columbia.

"Sự thiếu hụt công nhân trong lĩnh vực tàu ngầm và trên toàn quốc rõ ràng là một thách thức quốc gia mà tất cả chúng ta phải cùng nhau giải quyết. Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với ngành công nghiệp này để cố gắng thu hẹp những khoảng cách này", Bộ trưởng Del Toro cho biết.


************

Tin tức thế giới 1-4: Ông Trump không bị còng tay; Tổng thống Pháp khó xử với Trung Quốc


Tin tức thế giới 1-4: Ông Trump không bị còng tay; Tổng thống Pháp khó xử với Trung Quốc - Ảnh 1.

Một trong số những người ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đứng bên ngoài khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 31-3, một ngày sau khi ông Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan (New York, Mỹ) truy tố - Ảnh: REUTERS

Sau khi bị truy tố hình sự, ông Trump đang có những bước chuẩn bị trước ngày xuất hiện tại tòa ở New York (Mỹ).

Xác định ngày ông Trump ra tòa

Một số thông tin cho biết ông Trump sẽ tự nguyện xuất hiện tại tòa vào tuần sau, sớm nhất vào thứ ba (4-4).

Theo cập nhật của Đài CNN, cựu tổng thống Mỹ sẽ tới Manhattan vào khoảng 14h15 chiều 4-4 theo giờ New York, tức rạng sáng 5-4 theo giờ Việt Nam.

Các nguồn tin của CNN nói ông Trump sẽ bị truy tố khoảng 30 tội danh liên quan tới sổ sách kinh doanh. 

Mặc dù vậy, tới nay cáo trạng vẫn đang niêm phong và chưa được Văn phòng biện lý quận Manhattan công bố.

Vụ truy tố hình sự này liên quan tới cáo buộc ông Trump "chi tiền bịt miệng" nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels (tên thật là Stephanie Clifford).

Câu hỏi then chốt là liệu ông Trump có chỉ đạo luật sư Michael Cohen trả 130.000 USD để mua sự im lặng của Daniels trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 hay không.

* Không còng tay và không nhận tội. Theo luật sư bào chữa Joe Tacopina của cựu tổng thống Trump, ông Trump sẽ không bị còng tay khi ra trình diện vào tuần tới tại New York để đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Bà Susan Necheles, một luật sư khác của ông Trump, cho biết cựu tổng thống sẽ không nhận tội. Trong khi đó, ông Tacopina nói ông Trump có khả năng sẽ bị lấy dấu vân tay và trải qua các thủ tục thông thường khác khi ra tòa vào ngày 4-4.

* Mỹ kéo dài triển khai tàu sân bay sau cuộc tấn công ở Syria. Washington đã quyết định gia hạn việc triển khai tàu USSH George H.W. Bush để các nhà hoạch định chính sách có thêm nhiều lựa chọn, sau các cuộc tấn công chết người vào tuần trước ở Syria bởi các lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Theo Reuters, quyết định này có thể đồng nghĩa rằng nhóm tấn công của tàu George H.W. Bush và hơn 5.000 binh sĩ của họ, hiện đang ở trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh châu Âu, sẽ không trở về cảng nhà ở Mỹ theo lịch trình.

Tổng thống Pháp sẽ cảnh báo Trung Quốc

Theo Điện Elysée, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc ủng hộ quân sự cho Nga trong chiến sự ở Ukraine.

Ông Macron sẽ thăm Trung Quốc vào tuần sau, và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Chuyến đi này là một phần trong chương trình đối ngoại quan trọng của hai bên, mang ý nghĩa đáng kể cả về hợp tác song phương lẫn các vấn đề quốc tế.

Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của Pháp, có thể đóng vai trò đáng kể trong nỗ lực hồi phục kinh tế của quốc gia châu Âu này. 

Tuy nhiên, Paris với vai trò đầu tàu của Liên minh châu Âu (EU), cũng chịu áp lực phải thể hiện lập trường trước Bắc Kinh trong nhiều vấn đề như nhân quyền hoặc chiến sự Ukraine.

Tin tức thế giới 1-4: Ông Trump không bị còng tay; Tổng thống Pháp khó xử với Trung Quốc - Ảnh 3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS

Châu Âu ủng hộ Ukraine và lên án "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Trung Quốc cũng được kỳ vọng mang tới giải pháp cho tình hình Ukraine, nhưng có nhiều tin đồn nói Bắc Kinh tỏ ý ủng hộ Nga, thậm chí có khả năng chuyển vũ khí sát thương cho Nga.

Theo Điện Elysée, tại cuộc gặp sắp tới, ông Macron sẽ cảnh báo ông Tập rằng việc hỗ trợ quân sự cho Nga sẽ là thảm họa.

"Chúng tôi muốn tránh kịch bản tệ nhất, và đây là lý do chúng tôi cần phối hợp với Trung Quốc, thể hiện lập trường", một quan chức nói với AFP.

* IMF thông qua khoản vay 15,6 tỉ USD cho Ukraine. Ngày 31-3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết ban điều hành của họ đã thông qua gói tài trợ 15,6 tỉ USD trong bốn năm cho Ukraine. 

Đây là một phần của gói hỗ trợ quốc tế tổng trị giá 115 tỉ USD cho Ukraine trong xung đột với Nga.

Theo Hãng tin Reuters, quyết định này dự kiến sẽ huy động nguồn tài chính ưu đãi quy mô lớn từ các nhà tài trợ và đối tác quốc tế của Ukraine để giúp giải quyết vấn đề cán cân thanh toán của Ukraine.

* ChatGPT phải chặn quyền truy cập vào người dùng Ý trước 1-4. Người phát ngôn của Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý tuyên bố chatbot ChatGPT của OpenAI phải chặn quyền truy cập vào người dùng ở Ý từ ngày 1-4 hoặc đối mặt với án phạt.

Cơ quan này đã công bố lệnh cấm tạm thời đối với ChatGPT vào đầu ngày 31-3, vì những lo ngại về việc quản lý dữ liệu của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) này.

ChatGPT vẫn hoạt động ở Ý vài giờ sau đó, nhưng cơ quan dữ liệu nhận ra rằng không thể cắt quyền truy cập ngay lập tức. "Chúng tôi hy vọng dịch vụ sẽ bị chặn từ ngày 1-4", người phát ngôn nói.

* Trung Quốc kiểm tra các sản phẩm của nhà sản xuất chip Micron của Mỹ về rủi ro an ninh mạng. Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc sẽ tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với các sản phẩm do nhà sản xuất chip nhớ của Hãng Micron Technology (Mỹ) bán ở nước này.

Theo tuyên bố của Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC), việc rà soát nhằm bảo vệ an ninh của chuỗi cung ứng cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn và bảo vệ an ninh quốc gia.

CAC không đưa ra chi tiết nào khác. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh cãi về công nghệ chip giữa Washington và Bắc Kinh.

* Người đàn ông New York lãnh 22 năm tù vì giết người nhập cư Trung QuốcMột người đàn ông ở thành phố New York đã nhận tội ngộ sát và tội thù hận trong vụ giết một người nhập cư Trung Quốc vào năm 2021. Nhà chức trách cho biết y bị kết án 22 năm tù.

Jarrod Powell tấn công ông Yao Pan Ma, 61 tuổi, ở khu phố East Harlem của Manhattan vào năm 2021. 

Đây là một trong một loạt cuộc tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương trên khắp Mỹ.

Ông Ma hôn mê 8 tháng trước khi qua đời. Video giám sát của cảnh sát về vụ tấn công vào tháng 4-2021 cho thấy Ma bị một người đàn ông đơn độc xô ngã từ phía sau và đá nhiều phát vào đầu.

* 11 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp vì viện trợ lương thực ở miền nam Pakistan. Một quan chức y tế cho biết, 11 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp trong quá trình phân phát viện trợ lương thực ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan.

Cảnh sát cho biết những người thiệt mạng bao gồm 5 phụ nữ và 3 trẻ em, trong khi 5 người khác phải nhập viện sau vụ việc.

Hàng ngàn người đã tập trung tại các trung tâm phân phối bột mì được thành lập trên khắp đất nước. Một số điểm này do chính phủ hỗ trợ nhằm giảm bớt tác động của lạm phát, hiện đang ở mức trên 30%, mức cao nhất trong 50 năm.

Tin tức thế giới 1-4: Ông Trump không bị còng tay; Tổng thống Pháp khó xử với Trung Quốc - Ảnh 5.

Người dân Pakistan khóc trước cái chết của thân nhân trong vụ giẫm đạp tại Karachi (Pakistan) ngày 31-3 - Ảnh: REUTERS


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 01 -4-2023:

xxx

HoaLucU
*************

Và cuối cùng, vốn dĩ tự cho mình là người đi đầu trong việc bảo vệ các giá trị truyền thống, trong cuộc xung đột với Ukraina, Nga lại càng củng cố hướng bảo thủ của họ. Có một bước mới là học thuyết này của Nga cho rằng, xin trích, cần vô hiệu hóa những nỗ lực áp đặt các nguyên tắc nhân văn và tự do giả hiệu, dẫn đến việc đánh mất các nguyên tắc đạo đức ».

***************

Chiến sự ngày 401: Nga, Ukraine từ chối ngừng bắn

Đông A

Chiến sự ngày 401: Nga, Ukraine từ chối ngừng bắn - Ảnh 1.

Một người dân đứng cạnh tòa nhà bị tên lửa Nga phá hủy ở Kharkiv, Ukraine ngày 31.3.

REUTERS

Nga, Ukraine không đồng ý ngừng bắn

Theo Reuters, Nga ngày 31.3 cho biết lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ không cho phép Moscow đạt được các mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào lúc này.

Điện Kremlin đã phản ứng sau khi Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus - đồng minh thân cận nhất của Nga - trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội ở thủ đô Minsk trước đó cùng ngày kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, không có điều kiện tiên quyết để cả Moscow và Kyiv bắt đầu đàm phán về một giải pháp hòa bình lâu dài.

Xem nhanh: Ngày 400 chiến dịch, Ukraine hé lộ thời điểm phản công, chiêu mộ phi công phương Tây

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã ghi nhận những bình luận của ông Lukashenko và Tổng thống Vladimir Putin sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Belarus vào tuần tới. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết các mục tiêu của NgaUkraine không thể đạt được vào lúc này thông qua việc ngừng giao tranh.

"Về Ukraine, không có gì thay đổi, hoạt động quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp tục bởi vì ngày nay đó là phương tiện duy nhất để chúng tôi đạt được mục tiêu của mình", ông Peskov nói.

Nga tuyên bố nước này sẵn sàng cho hòa bình nhưng nói rõ rằng điều này sẽ chỉ được thực hiện theo các điều kiện của Moscow. Theo đó, Kyiv phải chấp nhận "thực tế mới" trên chiến trường.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko.

"Việc ngừng bắn nghĩa là Nga có thể ở lại các vùng lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Podolyak viết trên Twitter.

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine hé lộ thời điểm phản công

00:01:38

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine hé lộ thời điểm phản công

Nga cần nỗ lực lớn ở Bakhmut

TASS dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, cho biết quân đội Ukraine đang chịu thương vong nghiêm trọng ở thị trấn Bakhmut thuộc vùng Donetsk. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn phải nỗ lực rất nhiều ở khu vực đó.

"Không, quân đội Ukraine rút đi đâu cả. Quân đội Ukraine đang tham gia vào các trận chiến đẫm máu và đang bảo vệ Bakhmut với cái giá là thương vong nghiêm trọng", ông Prigozhin cho biết trên kênh Telegram của mình.

Ông Prigozhin nhấn mạnh: "Một khía cạnh quan trọng khác cần được đề cập là sự cần thiết của việc phải giữ vững hai bên sườn của thị trấn".

"Hôm nay chúng ta cần tập trung nỗ lực vào thị trấn vì khối lượng công việc chiến đấu phải làm rất khổng lồ. Các lực lượng đồng minh nên giữ vững hai bên sườn của Bakhmut và không để chúng tôi thất vong", Prigozhin nói.

"Các lực lượng Nga đang tiến về phía trước và kiểm soát mọi tòa nhà, lối vào tòa nhà và nhà để xe giữa các tòa nhà. Bakhmut có khoảng 800 tòa nhà cao tầng. Sau khi kiểm soát được Bakhmut, chúng tôi sẽ nói về điều đó", nhà sáng lập Wagner cho biết.

Tướng Ukraine đặt mục tiêu làm kiệt sức lực lượng Nga ở Bakhmut

00:01:49

Tướng Ukraine đặt mục tiêu làm kiệt sức lực lượng Nga ở Bakhmut

IMF duyệt cho Ukraine vay 15,6 tỉ USD

Reuters đưa tin ban điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 31.3 đã phê duyệt gói tài trợ trị giá 15,6 tỉ USD trong 4 năm cho Ukraine để giúp nước này đáp ứng nhu cầu tài chính khẩn cấp trong lúc chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Đây là khoản vay lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022 và cũng là gói cho vay lớn đầu tiên được IMF phê duyệt cho một quốc gia đang ở trong xung đột.

Gói cho vay dự kiến giúp giải phóng nguồn tài chính quy mô lớn cho Ukraine từ các nhà tài trợ và đối tác quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới và các bên cho vay khác.


**************

Tập trận trên Biển Đông, Philippines lần đầu tiếp cận hệ thống HIMARS của Mỹ

Khánh Như

Philippines đã phối hợp với Mỹ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật với tên gọi “Salaknib” tại Fort Magsaysay, căn cứ quân sự lớn nhất của Manila, nằm trên đảo Luzon thuộc Biển Đông, hãng tin Reuters đưa tin ngày 31.3.

Với sự tham gia của 3.000 binh sĩ Mỹ và Philippines và kéo dài 3 tuần, cuộc tập trận bao gồm các bài huấn luyện chống tăng và bắn đạn thật. Trong đó, quân đội Philippines lần đầu được huấn luyện cách triển khai hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) với tầm bắn 80 km và các hệ thống chống tăng tiên tiến, vốn được xem là chìa khóa cho quá trình hiện đại hóa bộ binh của Manila, theo trang Benar News.

Tập trận trên Biển Đông, Philippines lần đầu được tiếp cận hệ thống HIMARS của Mỹ - Ảnh 1.

Màn trình diễn khai hỏa hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong cuộc tập trận "Salaknib" ở căn cứ Fort Magsaysay ngày 31.3

REUTERS

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập Salaknib bắt đầu vào ngày 13.3 và kéo dài đến hết ngày 4.4. Đây là một cuộc diễn tập thường niên, và là một phần của cuộc tập trận chung “Balikatan” giữa quân đội 2 nước nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Manila trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Năm nay, cuộc tập trận Balikatan năm nay quy tụ 17.600 quân nhân, trong đó có khoảng 12.000 người của Mỹ, Reuters đưa tin.

Theo thông báo chính thức, mục đích chính của cuộc tập trận là “tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng trên bộ giữa 2 nước” và diễn ra tại Fort Magsaysay, một trong 5 căn cứ mà quân đội Mỹ được quyền tiếp cận ở Philippines theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA).

Ngày 31.3, cả quan chức quân đội Mỹ và Philippines đều không muốn bình luận về những căng thẳng trong khu vực nhưng họ thừa nhận rằng hệ thống HIMARS có thể có hiệu quả trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ xa.

“Hôm nay chúng tôi đã trình diễn cách khai hỏa hệ thống vũ khí HIMARS. Thực sự trong bất kỳ tình huống chiến đấu nào, HIMARS đều rất hữu ích”, Thiếu tá Joe Roberts, một sĩ quan tác chiến của Mỹ cho biết.

Trung Quốc cảnh báo Philippines không "rước sói vào nhà" khi củng cố quan hệ quân sự với Mỹ

Trung tá Tar Cayton thuộc trung đoàn pháo binh của quân đội Philippines đánh giá cao cuộc huấn luyện. Theo bà, cuộc tập trận đã cho binh sĩ nước bà cơ hội thử hệ thống mới. Bà bảy tỏ hy vọng HIMARS là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch mua sắm và hiện đại hóa quân sự của Philippines.


***********

Hải quân Mỹ tăng tốc đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công

Khánh An

Hải quân Mỹ tăng tốc đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công  - Ảnh 1.

Tàu ngầm USS Hyman G. Rickover tại xưởng đóng tàu của General Dynamics Electric Boat

HẢI QUÂN MỸ

Trang USNI News ngày 1.4 đưa tin Hải quân Mỹ ước tiến độ sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia hằng năm sẽ đạt 2 chiếc trong vòng 5 năm tới.

Các quan chức cho biết 2 hãng General Dynamics Electric Boat (thuộc General Dynamics) và Newport News Shipbuilding (thuộc Huntington Ingalls Industries) sẽ cung cấp 2 tàu/năm vào năm 2028 với sự cải thiện ổn định trong tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động nhà máy đóng tàu.

Hai xưởng đóng tàu trên hiện có tiến độ bàn giao trung bình 1,3 tàu ngầm/năm.

"Tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đuôi tàu và mũi tàu ở Virginia và đưa những thứ đó lên Electric Boat ở Connecticut để tích hợp", theo Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro.

Ông cho biết đang thúc đẩy lĩnh vực này bằng mọi cách để có thể tăng tốc sản xuất. Hai xưởng đóng tàu trên chia nhau công việc cho mỗi tàu ngầm lớp Virginia và Columbia.

Newport News Shipbuilding đóng phần mũi và đuôi tàu, trong khi General Dynamics Electric Boat đóng phần giữa của mỗi tàu ngầm, bao gồm các khoang lò phản ứng.

Một nguồn tin cho biết việc đóng một số phần mũi và đuôi tàu ngầm lớp Virginia đã trễ tiến độ vài tháng.

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân Nga sẽ sớm hoạt động thường xuyên ngoài khơi Mỹ?

Newport News Shipbuilding cho biết đang tiếp tục làm việc khẩn trương để cung cấp các tàu ngầm chất lượng cao nhất cho Hải quân. "Chúng tôi đang áp dụng các bài học rút ra từ các tàu ngầm lớp Virginia trước đây và hợp lý hóa các quy trình của chúng tôi để thực hiện hiệu quả hơn", theo báo cáo của hãng.

Lịch trình đóng tàu ngầm đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và khối lượng công việc tăng thêm cho mô-đun tải trọng lớp Virginia, cũng như phải cân bằng với công việc liên quan dây chuyền tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Columbia.

"Sự thiếu hụt công nhân trong lĩnh vực tàu ngầm và trên toàn quốc rõ ràng là một thách thức quốc gia mà tất cả chúng ta phải cùng nhau giải quyết. Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với ngành công nghiệp này để cố gắng thu hẹp những khoảng cách này", Bộ trưởng Del Toro cho biết.


************

Tin tức thế giới 1-4: Ông Trump không bị còng tay; Tổng thống Pháp khó xử với Trung Quốc


Tin tức thế giới 1-4: Ông Trump không bị còng tay; Tổng thống Pháp khó xử với Trung Quốc - Ảnh 1.

Một trong số những người ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đứng bên ngoài khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 31-3, một ngày sau khi ông Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan (New York, Mỹ) truy tố - Ảnh: REUTERS

Sau khi bị truy tố hình sự, ông Trump đang có những bước chuẩn bị trước ngày xuất hiện tại tòa ở New York (Mỹ).

Xác định ngày ông Trump ra tòa

Một số thông tin cho biết ông Trump sẽ tự nguyện xuất hiện tại tòa vào tuần sau, sớm nhất vào thứ ba (4-4).

Theo cập nhật của Đài CNN, cựu tổng thống Mỹ sẽ tới Manhattan vào khoảng 14h15 chiều 4-4 theo giờ New York, tức rạng sáng 5-4 theo giờ Việt Nam.

Các nguồn tin của CNN nói ông Trump sẽ bị truy tố khoảng 30 tội danh liên quan tới sổ sách kinh doanh. 

Mặc dù vậy, tới nay cáo trạng vẫn đang niêm phong và chưa được Văn phòng biện lý quận Manhattan công bố.

Vụ truy tố hình sự này liên quan tới cáo buộc ông Trump "chi tiền bịt miệng" nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels (tên thật là Stephanie Clifford).

Câu hỏi then chốt là liệu ông Trump có chỉ đạo luật sư Michael Cohen trả 130.000 USD để mua sự im lặng của Daniels trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 hay không.

* Không còng tay và không nhận tội. Theo luật sư bào chữa Joe Tacopina của cựu tổng thống Trump, ông Trump sẽ không bị còng tay khi ra trình diện vào tuần tới tại New York để đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Bà Susan Necheles, một luật sư khác của ông Trump, cho biết cựu tổng thống sẽ không nhận tội. Trong khi đó, ông Tacopina nói ông Trump có khả năng sẽ bị lấy dấu vân tay và trải qua các thủ tục thông thường khác khi ra tòa vào ngày 4-4.

* Mỹ kéo dài triển khai tàu sân bay sau cuộc tấn công ở Syria. Washington đã quyết định gia hạn việc triển khai tàu USSH George H.W. Bush để các nhà hoạch định chính sách có thêm nhiều lựa chọn, sau các cuộc tấn công chết người vào tuần trước ở Syria bởi các lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Theo Reuters, quyết định này có thể đồng nghĩa rằng nhóm tấn công của tàu George H.W. Bush và hơn 5.000 binh sĩ của họ, hiện đang ở trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh châu Âu, sẽ không trở về cảng nhà ở Mỹ theo lịch trình.

Tổng thống Pháp sẽ cảnh báo Trung Quốc

Theo Điện Elysée, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc ủng hộ quân sự cho Nga trong chiến sự ở Ukraine.

Ông Macron sẽ thăm Trung Quốc vào tuần sau, và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Chuyến đi này là một phần trong chương trình đối ngoại quan trọng của hai bên, mang ý nghĩa đáng kể cả về hợp tác song phương lẫn các vấn đề quốc tế.

Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của Pháp, có thể đóng vai trò đáng kể trong nỗ lực hồi phục kinh tế của quốc gia châu Âu này. 

Tuy nhiên, Paris với vai trò đầu tàu của Liên minh châu Âu (EU), cũng chịu áp lực phải thể hiện lập trường trước Bắc Kinh trong nhiều vấn đề như nhân quyền hoặc chiến sự Ukraine.

Tin tức thế giới 1-4: Ông Trump không bị còng tay; Tổng thống Pháp khó xử với Trung Quốc - Ảnh 3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS

Châu Âu ủng hộ Ukraine và lên án "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Trung Quốc cũng được kỳ vọng mang tới giải pháp cho tình hình Ukraine, nhưng có nhiều tin đồn nói Bắc Kinh tỏ ý ủng hộ Nga, thậm chí có khả năng chuyển vũ khí sát thương cho Nga.

Theo Điện Elysée, tại cuộc gặp sắp tới, ông Macron sẽ cảnh báo ông Tập rằng việc hỗ trợ quân sự cho Nga sẽ là thảm họa.

"Chúng tôi muốn tránh kịch bản tệ nhất, và đây là lý do chúng tôi cần phối hợp với Trung Quốc, thể hiện lập trường", một quan chức nói với AFP.

* IMF thông qua khoản vay 15,6 tỉ USD cho Ukraine. Ngày 31-3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết ban điều hành của họ đã thông qua gói tài trợ 15,6 tỉ USD trong bốn năm cho Ukraine. 

Đây là một phần của gói hỗ trợ quốc tế tổng trị giá 115 tỉ USD cho Ukraine trong xung đột với Nga.

Theo Hãng tin Reuters, quyết định này dự kiến sẽ huy động nguồn tài chính ưu đãi quy mô lớn từ các nhà tài trợ và đối tác quốc tế của Ukraine để giúp giải quyết vấn đề cán cân thanh toán của Ukraine.

* ChatGPT phải chặn quyền truy cập vào người dùng Ý trước 1-4. Người phát ngôn của Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý tuyên bố chatbot ChatGPT của OpenAI phải chặn quyền truy cập vào người dùng ở Ý từ ngày 1-4 hoặc đối mặt với án phạt.

Cơ quan này đã công bố lệnh cấm tạm thời đối với ChatGPT vào đầu ngày 31-3, vì những lo ngại về việc quản lý dữ liệu của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) này.

ChatGPT vẫn hoạt động ở Ý vài giờ sau đó, nhưng cơ quan dữ liệu nhận ra rằng không thể cắt quyền truy cập ngay lập tức. "Chúng tôi hy vọng dịch vụ sẽ bị chặn từ ngày 1-4", người phát ngôn nói.

* Trung Quốc kiểm tra các sản phẩm của nhà sản xuất chip Micron của Mỹ về rủi ro an ninh mạng. Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc sẽ tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với các sản phẩm do nhà sản xuất chip nhớ của Hãng Micron Technology (Mỹ) bán ở nước này.

Theo tuyên bố của Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC), việc rà soát nhằm bảo vệ an ninh của chuỗi cung ứng cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn và bảo vệ an ninh quốc gia.

CAC không đưa ra chi tiết nào khác. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh cãi về công nghệ chip giữa Washington và Bắc Kinh.

* Người đàn ông New York lãnh 22 năm tù vì giết người nhập cư Trung QuốcMột người đàn ông ở thành phố New York đã nhận tội ngộ sát và tội thù hận trong vụ giết một người nhập cư Trung Quốc vào năm 2021. Nhà chức trách cho biết y bị kết án 22 năm tù.

Jarrod Powell tấn công ông Yao Pan Ma, 61 tuổi, ở khu phố East Harlem của Manhattan vào năm 2021. 

Đây là một trong một loạt cuộc tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương trên khắp Mỹ.

Ông Ma hôn mê 8 tháng trước khi qua đời. Video giám sát của cảnh sát về vụ tấn công vào tháng 4-2021 cho thấy Ma bị một người đàn ông đơn độc xô ngã từ phía sau và đá nhiều phát vào đầu.

* 11 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp vì viện trợ lương thực ở miền nam Pakistan. Một quan chức y tế cho biết, 11 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp trong quá trình phân phát viện trợ lương thực ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan.

Cảnh sát cho biết những người thiệt mạng bao gồm 5 phụ nữ và 3 trẻ em, trong khi 5 người khác phải nhập viện sau vụ việc.

Hàng ngàn người đã tập trung tại các trung tâm phân phối bột mì được thành lập trên khắp đất nước. Một số điểm này do chính phủ hỗ trợ nhằm giảm bớt tác động của lạm phát, hiện đang ở mức trên 30%, mức cao nhất trong 50 năm.

Tin tức thế giới 1-4: Ông Trump không bị còng tay; Tổng thống Pháp khó xử với Trung Quốc - Ảnh 5.

Người dân Pakistan khóc trước cái chết của thân nhân trong vụ giẫm đạp tại Karachi (Pakistan) ngày 31-3 - Ảnh: REUTERS


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm