Tin nóng trong ngày

TT Ba Lan: Việc sử dụng vũ khí hóa học có thể khiến Nato can thiệp [ CẬP NHẬT LIÊN TỤC ]

Venezuela sẵn sàng bán dầu cho Mỹ


voatiengviet.com

Đàm phán Nga – Ukraine đạt ‘tiến bộ đáng kể’

VOA

Cố vấn Nhà Trắng: Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục gây sức ép lên Nga

Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan nói với CNN hôm Chủ nhật rằng việc Nga mở rộng các cuộc tấn công sang các mục tiêu mới ở Ukraine gần biên giới với Ba Lan phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của nước này về tốc độ của cuộc xâm lược.

Ông Sullivan cho biết Washington không có kế hoạch đưa lực lượng quân đội Mỹ hoạt động ở Ukraine, nhưng Mỹ sẽ bảo vệ "từng tấc" lãnh thổ của NATO, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các chiến binh của Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí phòng không.

Ông cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục tăng cường gây áp lực lên Nga và cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của Trung Quốc hoặc những nước khác nhằm cung cấp một sự cứu cánh cho Nga hoặc giúp họ né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ "thực sự" dẫn đến hậu quả.

[Reuters]

Đàm phán Nga – Ukraine đạt ‘tiến bộ đáng kể’

Một thành viên của phái đoàn Nga tham gia hội đàm với Ukraine được dẫn lời nói hôm Chủ nhật rằng họ đã đạt được tiến bộ đáng kể và có khả năng hai phía có thể sớm tiến tới một "quan điểm chung".

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Leonid Slutsky so sánh hiện trạng của các cuộc đàm phán hiện nay với lúc họ mới bắt đầu và nói rằng đã có "tiến bộ đáng kể".

Trong khi đó, nhà đàm phán kiêm cố vấn của tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm Chủ nhật cho biết ông nghĩ rằng có thể đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Nga trong những ngày tới vì phía Nga đã trao đổi một cách xây dựng hơn.

"Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không nhượng bộ về bất kỳ quan điểm nào. Nga hiện đã hiểu điều này. Nga đã bắt đầu trao đổi một cách xây dựng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả theo đúng nghĩa đen trong vài ngày tới", ông nói trong một video đăng trực tuyến.

[Reuters]

Nga không kích căn cứ quân sự Ukraine, 9 người chết, 57 người bị thương

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 57 người bị thương trong một cuộc không kích của Nga vào một căn cứ quân sự lớn của Ukraine gần biên giới Ba Lan hôm Chủ nhật 13/3, chính quyền địa phương Ukraine cho biết. Đây dường như là cuộc tấn công xa nhất về phía tây Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga.

Các giảng viên quân sự nước ngoài trước đó đã từng làm việc tại Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế Yavoriv. Không rõ liệu có ai đã có mặt tại thời điểm vụ oanh kích hay không.

Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Reuters rằng cơ quan của ông vẫn đang cố gắng xác định xem có bất kỳ giảng viên nước ngoài nào có mặt tại cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không.

Cơ sở huấn luyện quân sự, lớn nhất ở miền Tây Ukraine, là nơi thường là địa điểm diễn ra các cuộc tập trận chung với NATO, nằm cách biên giới Ba Lan chưa đầy 25 km.

Điện Kremlin đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ tấn công tên lửa gần biên giới với NATO.

Thống đốc khu vực Maksym Kozytskyy cho biết các máy bay Nga đã bắn khoảng 30 quả rocket vào cơ sở này, đồng thời nói thêm rằng một số quả đã bị đánh chặn trước khi chúng trúng đích.

Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy 19 xe cứu thương hú còi đi từ hướng căn cứ sau cuộc oanh kích và khói đen bốc lên từ khu vực này.

"Ba Lan lên án bất kỳ phần tử gây hấn nào chống lại Ukraine, bao gồm cả việc pháo kích vào căn cứ Yavoriv", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết trong một thông cáo gửi cho Reuters.

Thị trưởng của một thành phố khác ở miền tây Ukraine, ông Ivano-Frankivsk, nói rằng quân đội Nga cũng tiếp tục tấn công sân bay của họ hôm Chủ nhật. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong.

(Reuters)

Xe buýt chở người tị nạn Ukraine bị lật ở Ý, 1 người thiệt mạng

Đài phát thanh nhà nước Ý cho biết một chiếc xe buýt chở khoảng 50 người tị nạn Ukraine đã bị lật trên một đường cao tốc ở miền bắc nước Ý, khiến một hành khách thiệt mạng và một số người khác bị thương, không ai trong số họ bị thương nghiêm trọng.

Đài phát thanh RAI cho biết một phụ nữ thiệt mạng và các hành khách còn lại đã được sơ tán an toàn sau vụ tai nạn vào sáng sớm Chủ nhật 13/3 gần thị trấn Forli ’. Hiện chưa rõ chiếc xe buýt định chạy tới đâu.

Khoảng 35.000 người Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh đã vào Ý, hầu hết trong số họ qua biên giới đông bắc với Slovenia. Forli’ thuộc vùng Emilia-Romagna, giáp với Biển Adriatic, cho đến nay đã tiếp nhận khoảng 7.000 người tị nạn Ukraine.

Vụ tai nạn đang được điều tra

Tổng thống Ba Lan: Việc sử dụng vũ khí hóa học có thể khiến Nato can thiệp

Việc Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine có thể khiến Nato xem xét lại quyết định không can thiệp quân sự vào cuộc xung đột, Tổng thống Ba Lan cho biết.

Trả lời phóng viên Sophie Raworth của BBC, ông Andrzej Duda được hỏi liệu ông có tin rằng Tổng thống Putin có thể đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học hay không.

"Đây là điều mà thế giới chưa từng thấy ở quy mô này kể từ sau Thế chiến Hai,” ông nói.

“Nếu bạn hỏi tôi liệu Putin có thể sử dụng vũ khí hóa học hay không, tôi nghĩ Putin có thể sử dụng bất cứ thứ gì ngay bây giờ, đặc biệt là khi ông ấy ở trong tình huống khó khăn này.

"Về mặt chính trị, ông ấy đã thua trong cuộc chiến này, và về mặt quân sự, ông đang không chiến thắng."

Khi được hỏi liệu bất kỳ việc sử dụng nào như vậy có thể khiến Nato can thiệp hay không, ông nói: “Tất nhiên, mọi người đều hy vọng rằng ông ta sẽ không dám làm điều đó.

“Nhưng… nếu ông ta sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đây sẽ là việc làm thay đổi toàn bộ mọi thứ.

“Chắc chắn, [Nato]… sẽ phải ngồi vào bàn và họ sẽ thực sự phải suy nghĩ nghiêm túc về việc phải làm gì, bởi vì khi đó mọi chuyện bắt đầu nguy hiểm, không chỉ đối với châu Âu…, mà là toàn thế giới.”


Tấn công căn cứ huấn luyện quân sự, gần biên giới với Ba Lan

Ukraine cho biết Nga bắn khoảng 30 tên lửa vào một căn cứ huấn luyện quân sự, gần biên giới với Ba Lan, một thành viên của Nato.

Giới chức cho biết ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 134 người bị thương trong cuộc tấn công vào căn cứ Yavoriv, nơi được sử dụng để cho các khóa huấn luyện mà các giảng viên từ Nato tới.

Căn cứ quân sự này rộng khoảng 390 km2 và có thể có sức chứa 1.790 người mặc dù không rõ có bao nhiêu người có mặt tại đây và thời điểm bị tấn công.

Căn cứ này thường được sử dụng để huấn luyện và tập trận giữa quân đội Ukraine và các đối tác Nato, chủ yếu là một phần của một trương trình “Đối tác vì Hòa bình”, nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên Nato và những nước không phải là thành viên.

Lệnh trừng phạt quốc tế thay đổi cuộc sống người dân Nga như thế nào?

Đồng rouble của Nga bị mất giá kỷ lục kể từ khi Nga xâm lược Ukraine khiến nhiều nhà bán lẻ phải tăng giá. Daria, sống tại trung tâm Moscow nói cô chưa từng thấy những kệ hàng trống rỗng. "Thực phẩm sẽ không biến mất nhưng trở nên đắt đỏ hơn," cô cho biết. "Còn đắt thêm bao nhiêu thì tôi không thể tưởng tượng nổi - và tôi sợ khi phải thậm chí nghĩ đến điều đó."

Jan, một công dân EU đang sống và làm việc tại Moscow cho biết, "Vào ngày 20/02 tôi đặt mua 5.500 rouble [khoảng 57 USD] tiền rau quả và giờ đây phải trả đến 8.000 rouble cho một rổ rau như vậy". Anh cho biết sữa đã tăng giá gần như gấp đôi trong vòng 2 tuần qua.

Giá đường và ngũ cốc cũng đã tăng khoảng 20% vào tháng 2 so với cùng thời điểm cách đây một năm. Hãng tin nhà nước Nga Tass nói rằng một số nhà bán lẻ đã đồng ý giới hạn mức tăng giá đối với một số loại thực phẩm thiết yếu là 5%. Một số khác thì giới hạn số lượng hàng hóa thiết yếu được mua như bột mì, đường và dầu ăn

Venezuela sẵn sàng bán dầu cho Mỹ

Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết nước này sẵn sàng nối lại hoạt động bán dầu cho Mỹ, trong khi vẫn là đồng minh thân thiết với Nga.

Ngoại trưởng Venezuela Plasencia hôm 12/3 xác nhận một phái đoàn Mỹ cuối tuần trước đã tới thăm thủ đô Caracas, nhấn mạnh rằng hợp tác về dầu khí giữa hai nước không phải "mối quan hệ kỳ lạ", vì Venezuela đã kinh doanh dầu với Mỹ trong thời gian dài và có tầm quan trọng lịch sử.

Ngoại trưởng Plasencia lập luận rằng "sẽ tốt cho tất cả mọi người" nếu xuất khẩu dầu của Venezuela sang Mỹ "đúng cách". Ông nói thêm Venezuela luôn sẵn sàng chào đón và bán dầu cho Mỹ, miễn là Washington "tôn trọng chủ quyền" của nước này và công nhận Tổng thống Nicolas Maduro "là người đứng đầu chính phủ hợp pháp và duy nhất".

Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia. Ảnh: Bộ Ngoại giao Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia. Ảnh: Bộ Ngoại giao Venezuela.

Plascenia kỳ vọng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela sẽ sớm được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Venezuela cũng nhấn mạnh nước này "vẫn là đồng minh trung thành của Nga" và coi Tổng thống Vladimir Putin "là một lãnh đạo có trách nhiệm".

"Chúng tôi tôn trọng ông ấy với tư cách là một thành viên của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin ông ấy sẽ làm những điều tốt nhất cho người dân của mình", Plascenia nói về ông Putin.Sau khi áp lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga, chính phủ Mỹ được cho là đang tìm nguồn cung thay thế từ những nước từng có quan hệ không thân thiện với Washington, trong đó có Venezuela, Iran và Arab Saudi.

Phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ cuối tuần trước tới Caracas để tổ chức các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Maduro, trong đó có thảo luận về nguồn cung năng lượng. Venezuela sau đó trả tự do cho ít nhất hai tù nhân Mỹ, động thái thể hiện thiện chí trong quan hệ hai nước.

Nga không kích căn cứ quân sự Ukraine, 9 người chết, 57 người bị thương

VOA

Nga không kích căn cứ quân sự Ukraine, 9 người chết, 57 người bị thương

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 57 người bị thương trong một cuộc không kích của Nga vào một căn cứ quân sự lớn của Ukraine gần biên giới Ba Lan hôm Chủ nhật 13/3, chính quyền địa phương Ukraine cho biết. Đây dường như là cuộc tấn công xa nhất về phía tây Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga.

Các giảng viên quân sự nước ngoài trước đó đã từng làm việc tại Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế Yavoriv. Không rõ liệu có ai đã có mặt tại thời điểm vụ oanh kích hay không.

Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Reuters rằng cơ quan của ông vẫn đang cố gắng xác định xem có bất kỳ giảng viên nước ngoài nào có mặt tại cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không.

Cơ sở huấn luyện quân sự, lớn nhất ở miền Tây Ukraine, là nơi thường là địa điểm diễn ra các cuộc tập trận chung với NATO, nằm cách biên giới Ba Lan chưa đầy 25 km.

Điện Kremlin đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ tấn công tên lửa gần biên giới với NATO.

Thống đốc khu vực Maksym Kozytskyy cho biết các máy bay Nga đã bắn khoảng 30 quả rocket vào cơ sở này, đồng thời nói thêm rằng một số quả đã bị đánh chặn trước khi chúng trúng đích.

Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy 19 xe cứu thương hú còi đi từ hướng căn cứ sau cuộc oanh kích và khói đen bốc lên từ khu vực này.

"Ba Lan lên án bất kỳ phần tử gây hấn nào chống lại Ukraine, bao gồm cả việc pháo kích vào căn cứ Yavoriv", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết trong một thông cáo gửi cho Reuters.

Thị trưởng của một thành phố khác ở miền tây Ukraine, ông Ivano-Frankivsk, nói rằng quân đội Nga cũng tiếp tục tấn công sân bay của họ hôm Chủ nhật. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong.

(Reuters)

Xe buýt chở người tị nạn Ukraine bị lật ở Ý, 1 người thiệt mạng

Đài phát thanh nhà nước Ý cho biết một chiếc xe buýt chở khoảng 50 người tị nạn Ukraine đã bị lật trên một đường cao tốc ở miền bắc nước Ý, khiến một hành khách thiệt mạng và một số người khác bị thương, không ai trong số họ bị thương nghiêm trọng.

Đài phát thanh RAI cho biết một phụ nữ thiệt mạng và các hành khách còn lại đã được sơ tán an toàn sau vụ tai nạn vào sáng sớm Chủ nhật 13/3 gần thị trấn Forli ’. Hiện chưa rõ chiếc xe buýt định chạy tới đâu.

Khoảng 35.000 người Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh đã vào Ý, hầu hết trong số họ qua biên giới đông bắc với Slovenia. Forli’ thuộc vùng Emilia-Romagna, giáp với Biển Adriatic, cho đến nay đã tiếp nhận khoảng 7.000 người tị nạn Ukraine.

Vụ tai nạn đang được điều tra.

(AP)

Nga tuyên bố đã phá hủy 3.687 cơ sở quân sự của Ukraine

Quân đội Nga đã phá hủy 3.687 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine cho đến nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov được các hãng thông tấn Nga dẫn lời hôm Chủ nhật 13/3.

Không thể xác minh độc lập tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga.

(Reuters)

TT Zelenskyy cảnh báo 'các nước cộng hòa rởm'

Nga đang cố gắng tạo ra các “nước cộng hòa giả mạo” mới ở Ukraine để phá vỡ đất nước của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong bài phát biểu hàng đêm trước quốc gia hôm thứ Bảy 12/3.

Tổng thống Zelenskyy kêu gọi các khu vực của Ukraine, bao gồm cả Kherson, đã bị quân Nga đánh chiếm, không lặp lại kinh nghiệm của Donetsk và Luhansk. Những người ly khai thân Nga bắt đầu chống lại các lực lượng Ukraine ở các khu vực phía đông đó vào năm 2014.

Ông Zelenskyy nói: “Những kẻ chiếm đóng trên lãnh thổ của vùng Kherson đang cố gắng lặp lại kinh nghiệm đáng buồn về sự hình thành của các nước cộng hòa giả hiệu. Họ đang tống tiền các lãnh đạo địa phương, gây áp lực lên cấp phó, tìm ai đó để hối lộ”.

Các thành viên hội đồng thành phố ở Kherson, một thành phố phía nam có 290.000 dân, hôm thứ Bảy đã bác bỏ kế hoạch thành lập một nền cộng hòa giả mạo mới – Tổng thống Zelenskyy nói.

Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk trước khi xâm lược Ukraine vào tháng Hai. Moscow cho biết họ phải bảo vệ các khu vực ly khai và yêu cầu Ukraine công nhận nền độc lập của họ.

“Ukraine sẽ vượt qua thử thách này. Chúng tôi cần thời gian và sức mạnh để phá vỡ bộ máy chiến tranh đã đến vùng đất của chúng tôi,” Tổng thống Zelenskyy nói.

(Theo AP)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TT Ba Lan: Việc sử dụng vũ khí hóa học có thể khiến Nato can thiệp [ CẬP NHẬT LIÊN TỤC ]

Venezuela sẵn sàng bán dầu cho Mỹ


voatiengviet.com

Đàm phán Nga – Ukraine đạt ‘tiến bộ đáng kể’

VOA

Cố vấn Nhà Trắng: Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục gây sức ép lên Nga

Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan nói với CNN hôm Chủ nhật rằng việc Nga mở rộng các cuộc tấn công sang các mục tiêu mới ở Ukraine gần biên giới với Ba Lan phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của nước này về tốc độ của cuộc xâm lược.

Ông Sullivan cho biết Washington không có kế hoạch đưa lực lượng quân đội Mỹ hoạt động ở Ukraine, nhưng Mỹ sẽ bảo vệ "từng tấc" lãnh thổ của NATO, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các chiến binh của Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí phòng không.

Ông cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục tăng cường gây áp lực lên Nga và cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của Trung Quốc hoặc những nước khác nhằm cung cấp một sự cứu cánh cho Nga hoặc giúp họ né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ "thực sự" dẫn đến hậu quả.

[Reuters]

Đàm phán Nga – Ukraine đạt ‘tiến bộ đáng kể’

Một thành viên của phái đoàn Nga tham gia hội đàm với Ukraine được dẫn lời nói hôm Chủ nhật rằng họ đã đạt được tiến bộ đáng kể và có khả năng hai phía có thể sớm tiến tới một "quan điểm chung".

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Leonid Slutsky so sánh hiện trạng của các cuộc đàm phán hiện nay với lúc họ mới bắt đầu và nói rằng đã có "tiến bộ đáng kể".

Trong khi đó, nhà đàm phán kiêm cố vấn của tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm Chủ nhật cho biết ông nghĩ rằng có thể đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Nga trong những ngày tới vì phía Nga đã trao đổi một cách xây dựng hơn.

"Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không nhượng bộ về bất kỳ quan điểm nào. Nga hiện đã hiểu điều này. Nga đã bắt đầu trao đổi một cách xây dựng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả theo đúng nghĩa đen trong vài ngày tới", ông nói trong một video đăng trực tuyến.

[Reuters]

Nga không kích căn cứ quân sự Ukraine, 9 người chết, 57 người bị thương

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 57 người bị thương trong một cuộc không kích của Nga vào một căn cứ quân sự lớn của Ukraine gần biên giới Ba Lan hôm Chủ nhật 13/3, chính quyền địa phương Ukraine cho biết. Đây dường như là cuộc tấn công xa nhất về phía tây Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga.

Các giảng viên quân sự nước ngoài trước đó đã từng làm việc tại Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế Yavoriv. Không rõ liệu có ai đã có mặt tại thời điểm vụ oanh kích hay không.

Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Reuters rằng cơ quan của ông vẫn đang cố gắng xác định xem có bất kỳ giảng viên nước ngoài nào có mặt tại cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không.

Cơ sở huấn luyện quân sự, lớn nhất ở miền Tây Ukraine, là nơi thường là địa điểm diễn ra các cuộc tập trận chung với NATO, nằm cách biên giới Ba Lan chưa đầy 25 km.

Điện Kremlin đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ tấn công tên lửa gần biên giới với NATO.

Thống đốc khu vực Maksym Kozytskyy cho biết các máy bay Nga đã bắn khoảng 30 quả rocket vào cơ sở này, đồng thời nói thêm rằng một số quả đã bị đánh chặn trước khi chúng trúng đích.

Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy 19 xe cứu thương hú còi đi từ hướng căn cứ sau cuộc oanh kích và khói đen bốc lên từ khu vực này.

"Ba Lan lên án bất kỳ phần tử gây hấn nào chống lại Ukraine, bao gồm cả việc pháo kích vào căn cứ Yavoriv", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết trong một thông cáo gửi cho Reuters.

Thị trưởng của một thành phố khác ở miền tây Ukraine, ông Ivano-Frankivsk, nói rằng quân đội Nga cũng tiếp tục tấn công sân bay của họ hôm Chủ nhật. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong.

(Reuters)

Xe buýt chở người tị nạn Ukraine bị lật ở Ý, 1 người thiệt mạng

Đài phát thanh nhà nước Ý cho biết một chiếc xe buýt chở khoảng 50 người tị nạn Ukraine đã bị lật trên một đường cao tốc ở miền bắc nước Ý, khiến một hành khách thiệt mạng và một số người khác bị thương, không ai trong số họ bị thương nghiêm trọng.

Đài phát thanh RAI cho biết một phụ nữ thiệt mạng và các hành khách còn lại đã được sơ tán an toàn sau vụ tai nạn vào sáng sớm Chủ nhật 13/3 gần thị trấn Forli ’. Hiện chưa rõ chiếc xe buýt định chạy tới đâu.

Khoảng 35.000 người Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh đã vào Ý, hầu hết trong số họ qua biên giới đông bắc với Slovenia. Forli’ thuộc vùng Emilia-Romagna, giáp với Biển Adriatic, cho đến nay đã tiếp nhận khoảng 7.000 người tị nạn Ukraine.

Vụ tai nạn đang được điều tra

Tổng thống Ba Lan: Việc sử dụng vũ khí hóa học có thể khiến Nato can thiệp

Việc Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine có thể khiến Nato xem xét lại quyết định không can thiệp quân sự vào cuộc xung đột, Tổng thống Ba Lan cho biết.

Trả lời phóng viên Sophie Raworth của BBC, ông Andrzej Duda được hỏi liệu ông có tin rằng Tổng thống Putin có thể đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học hay không.

"Đây là điều mà thế giới chưa từng thấy ở quy mô này kể từ sau Thế chiến Hai,” ông nói.

“Nếu bạn hỏi tôi liệu Putin có thể sử dụng vũ khí hóa học hay không, tôi nghĩ Putin có thể sử dụng bất cứ thứ gì ngay bây giờ, đặc biệt là khi ông ấy ở trong tình huống khó khăn này.

"Về mặt chính trị, ông ấy đã thua trong cuộc chiến này, và về mặt quân sự, ông đang không chiến thắng."

Khi được hỏi liệu bất kỳ việc sử dụng nào như vậy có thể khiến Nato can thiệp hay không, ông nói: “Tất nhiên, mọi người đều hy vọng rằng ông ta sẽ không dám làm điều đó.

“Nhưng… nếu ông ta sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đây sẽ là việc làm thay đổi toàn bộ mọi thứ.

“Chắc chắn, [Nato]… sẽ phải ngồi vào bàn và họ sẽ thực sự phải suy nghĩ nghiêm túc về việc phải làm gì, bởi vì khi đó mọi chuyện bắt đầu nguy hiểm, không chỉ đối với châu Âu…, mà là toàn thế giới.”


Tấn công căn cứ huấn luyện quân sự, gần biên giới với Ba Lan

Ukraine cho biết Nga bắn khoảng 30 tên lửa vào một căn cứ huấn luyện quân sự, gần biên giới với Ba Lan, một thành viên của Nato.

Giới chức cho biết ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 134 người bị thương trong cuộc tấn công vào căn cứ Yavoriv, nơi được sử dụng để cho các khóa huấn luyện mà các giảng viên từ Nato tới.

Căn cứ quân sự này rộng khoảng 390 km2 và có thể có sức chứa 1.790 người mặc dù không rõ có bao nhiêu người có mặt tại đây và thời điểm bị tấn công.

Căn cứ này thường được sử dụng để huấn luyện và tập trận giữa quân đội Ukraine và các đối tác Nato, chủ yếu là một phần của một trương trình “Đối tác vì Hòa bình”, nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên Nato và những nước không phải là thành viên.

Lệnh trừng phạt quốc tế thay đổi cuộc sống người dân Nga như thế nào?

Đồng rouble của Nga bị mất giá kỷ lục kể từ khi Nga xâm lược Ukraine khiến nhiều nhà bán lẻ phải tăng giá. Daria, sống tại trung tâm Moscow nói cô chưa từng thấy những kệ hàng trống rỗng. "Thực phẩm sẽ không biến mất nhưng trở nên đắt đỏ hơn," cô cho biết. "Còn đắt thêm bao nhiêu thì tôi không thể tưởng tượng nổi - và tôi sợ khi phải thậm chí nghĩ đến điều đó."

Jan, một công dân EU đang sống và làm việc tại Moscow cho biết, "Vào ngày 20/02 tôi đặt mua 5.500 rouble [khoảng 57 USD] tiền rau quả và giờ đây phải trả đến 8.000 rouble cho một rổ rau như vậy". Anh cho biết sữa đã tăng giá gần như gấp đôi trong vòng 2 tuần qua.

Giá đường và ngũ cốc cũng đã tăng khoảng 20% vào tháng 2 so với cùng thời điểm cách đây một năm. Hãng tin nhà nước Nga Tass nói rằng một số nhà bán lẻ đã đồng ý giới hạn mức tăng giá đối với một số loại thực phẩm thiết yếu là 5%. Một số khác thì giới hạn số lượng hàng hóa thiết yếu được mua như bột mì, đường và dầu ăn

Venezuela sẵn sàng bán dầu cho Mỹ

Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết nước này sẵn sàng nối lại hoạt động bán dầu cho Mỹ, trong khi vẫn là đồng minh thân thiết với Nga.

Ngoại trưởng Venezuela Plasencia hôm 12/3 xác nhận một phái đoàn Mỹ cuối tuần trước đã tới thăm thủ đô Caracas, nhấn mạnh rằng hợp tác về dầu khí giữa hai nước không phải "mối quan hệ kỳ lạ", vì Venezuela đã kinh doanh dầu với Mỹ trong thời gian dài và có tầm quan trọng lịch sử.

Ngoại trưởng Plasencia lập luận rằng "sẽ tốt cho tất cả mọi người" nếu xuất khẩu dầu của Venezuela sang Mỹ "đúng cách". Ông nói thêm Venezuela luôn sẵn sàng chào đón và bán dầu cho Mỹ, miễn là Washington "tôn trọng chủ quyền" của nước này và công nhận Tổng thống Nicolas Maduro "là người đứng đầu chính phủ hợp pháp và duy nhất".

Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia. Ảnh: Bộ Ngoại giao Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia. Ảnh: Bộ Ngoại giao Venezuela.

Plascenia kỳ vọng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela sẽ sớm được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Venezuela cũng nhấn mạnh nước này "vẫn là đồng minh trung thành của Nga" và coi Tổng thống Vladimir Putin "là một lãnh đạo có trách nhiệm".

"Chúng tôi tôn trọng ông ấy với tư cách là một thành viên của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin ông ấy sẽ làm những điều tốt nhất cho người dân của mình", Plascenia nói về ông Putin.Sau khi áp lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga, chính phủ Mỹ được cho là đang tìm nguồn cung thay thế từ những nước từng có quan hệ không thân thiện với Washington, trong đó có Venezuela, Iran và Arab Saudi.

Phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ cuối tuần trước tới Caracas để tổ chức các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Maduro, trong đó có thảo luận về nguồn cung năng lượng. Venezuela sau đó trả tự do cho ít nhất hai tù nhân Mỹ, động thái thể hiện thiện chí trong quan hệ hai nước.

Nga không kích căn cứ quân sự Ukraine, 9 người chết, 57 người bị thương

VOA

Nga không kích căn cứ quân sự Ukraine, 9 người chết, 57 người bị thương

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 57 người bị thương trong một cuộc không kích của Nga vào một căn cứ quân sự lớn của Ukraine gần biên giới Ba Lan hôm Chủ nhật 13/3, chính quyền địa phương Ukraine cho biết. Đây dường như là cuộc tấn công xa nhất về phía tây Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga.

Các giảng viên quân sự nước ngoài trước đó đã từng làm việc tại Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế Yavoriv. Không rõ liệu có ai đã có mặt tại thời điểm vụ oanh kích hay không.

Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Reuters rằng cơ quan của ông vẫn đang cố gắng xác định xem có bất kỳ giảng viên nước ngoài nào có mặt tại cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không.

Cơ sở huấn luyện quân sự, lớn nhất ở miền Tây Ukraine, là nơi thường là địa điểm diễn ra các cuộc tập trận chung với NATO, nằm cách biên giới Ba Lan chưa đầy 25 km.

Điện Kremlin đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ tấn công tên lửa gần biên giới với NATO.

Thống đốc khu vực Maksym Kozytskyy cho biết các máy bay Nga đã bắn khoảng 30 quả rocket vào cơ sở này, đồng thời nói thêm rằng một số quả đã bị đánh chặn trước khi chúng trúng đích.

Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy 19 xe cứu thương hú còi đi từ hướng căn cứ sau cuộc oanh kích và khói đen bốc lên từ khu vực này.

"Ba Lan lên án bất kỳ phần tử gây hấn nào chống lại Ukraine, bao gồm cả việc pháo kích vào căn cứ Yavoriv", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết trong một thông cáo gửi cho Reuters.

Thị trưởng của một thành phố khác ở miền tây Ukraine, ông Ivano-Frankivsk, nói rằng quân đội Nga cũng tiếp tục tấn công sân bay của họ hôm Chủ nhật. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong.

(Reuters)

Xe buýt chở người tị nạn Ukraine bị lật ở Ý, 1 người thiệt mạng

Đài phát thanh nhà nước Ý cho biết một chiếc xe buýt chở khoảng 50 người tị nạn Ukraine đã bị lật trên một đường cao tốc ở miền bắc nước Ý, khiến một hành khách thiệt mạng và một số người khác bị thương, không ai trong số họ bị thương nghiêm trọng.

Đài phát thanh RAI cho biết một phụ nữ thiệt mạng và các hành khách còn lại đã được sơ tán an toàn sau vụ tai nạn vào sáng sớm Chủ nhật 13/3 gần thị trấn Forli ’. Hiện chưa rõ chiếc xe buýt định chạy tới đâu.

Khoảng 35.000 người Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh đã vào Ý, hầu hết trong số họ qua biên giới đông bắc với Slovenia. Forli’ thuộc vùng Emilia-Romagna, giáp với Biển Adriatic, cho đến nay đã tiếp nhận khoảng 7.000 người tị nạn Ukraine.

Vụ tai nạn đang được điều tra.

(AP)

Nga tuyên bố đã phá hủy 3.687 cơ sở quân sự của Ukraine

Quân đội Nga đã phá hủy 3.687 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine cho đến nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov được các hãng thông tấn Nga dẫn lời hôm Chủ nhật 13/3.

Không thể xác minh độc lập tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga.

(Reuters)

TT Zelenskyy cảnh báo 'các nước cộng hòa rởm'

Nga đang cố gắng tạo ra các “nước cộng hòa giả mạo” mới ở Ukraine để phá vỡ đất nước của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong bài phát biểu hàng đêm trước quốc gia hôm thứ Bảy 12/3.

Tổng thống Zelenskyy kêu gọi các khu vực của Ukraine, bao gồm cả Kherson, đã bị quân Nga đánh chiếm, không lặp lại kinh nghiệm của Donetsk và Luhansk. Những người ly khai thân Nga bắt đầu chống lại các lực lượng Ukraine ở các khu vực phía đông đó vào năm 2014.

Ông Zelenskyy nói: “Những kẻ chiếm đóng trên lãnh thổ của vùng Kherson đang cố gắng lặp lại kinh nghiệm đáng buồn về sự hình thành của các nước cộng hòa giả hiệu. Họ đang tống tiền các lãnh đạo địa phương, gây áp lực lên cấp phó, tìm ai đó để hối lộ”.

Các thành viên hội đồng thành phố ở Kherson, một thành phố phía nam có 290.000 dân, hôm thứ Bảy đã bác bỏ kế hoạch thành lập một nền cộng hòa giả mạo mới – Tổng thống Zelenskyy nói.

Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk trước khi xâm lược Ukraine vào tháng Hai. Moscow cho biết họ phải bảo vệ các khu vực ly khai và yêu cầu Ukraine công nhận nền độc lập của họ.

“Ukraine sẽ vượt qua thử thách này. Chúng tôi cần thời gian và sức mạnh để phá vỡ bộ máy chiến tranh đã đến vùng đất của chúng tôi,” Tổng thống Zelenskyy nói.

(Theo AP)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm