Tin nóng trong ngày

TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 27-5 - 2022 ]

Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky tố cáo Nga “diệt chủng” ở vùng Donbass


PhuCLai-war

*****************

Nga đưa xe tăng cổ T-62 ra chiến trường, Ukraine cảnh báo Hungary


Quân đội Nga được cho là đang đẩy nhanh nỗ lực bao vây 2 thành phố còn lại do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk, và thậm chí đã đưa những xe tăng 'đời cổ' T-62 ra tiền tuyến.

Trong một thông báo được đưa ra hôm nay (27/5), Bộ Quốc phòng Anh, dẫn các thông tin tình báo mới nhất, cho hay các lực lượng trên mặt đất của Nga đang tiếp tục nỗ lực bao vây các thành phố Sievierodonetsk và Lyschansk ở phía đông Ukraine, và gần đây đã kiểm soát được thêm một số ngôi làng ở phía tây bắc thị trấn Popasna.

Theo thông báo, quân Nga đang gây sức ép lên Sievierodonetsk dù các lực lượng Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát nhiều khu vực phòng thủ ở thành phố, nhằm ngăn không cho Nga có thể kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Bên cạnh đó, Lực lượng phía Nam (SGF) của Nga có thể vẫn được giao nhiệm vụ kiểm soát các vùng lãnh thổ miền nam Ukraine. Thậm chí trong những ngày gần đây, những chiếc xe tăng T-62 có tuổi đời trên 50 năm đã được lấy từ kho chứa ở Nga để chuyển tới các khu vực mà nhóm này đang tham gia tác chiến.

Xe tăng T-62 được Liên Xô sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ảnh: Wikimedia

Xe tăng T-62 được Liên Xô chính thức sử dụng từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng sau này đã không còn được đưa vào biên chế của cả quân đội Nga và Ukraine. Các tướng lĩnh Nga từng cho biết, những xe tăng T-62 còn lại trong biên chế của quân đội nước này sẽ sớm được thay thế bằng các phiên bản T-14 hoặc T-90 hiện đại hơn.

Là phiên bản cải tiến sâu từ xe tăng chủ lực T-55, xe tăng T-62 có thiết kế “thời thượng” ở thời điểm ra mắt, với trọng tâm thấp, kích thước nhỏ và hỏa lực vượt trội. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn hiện nay, xe tăng T-62 với hệ thống hỏa lực pháo 115mm đã không còn đủ khả năng tác chiến với các loại thiết giáp hiện đại, được trang bị giáp phản ứng nổ hoặc các hệ thống bảo vệ chủ động đang rất phổ biến hiện nay.

Belarus lập thêm bộ chỉ huy quân sự sát biên giới với Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 26/5 đã ra lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến khu vực miền Nam, với nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới phía nam của nước này giáp với Ukraine.

"Một mặt trận mới đã được mở ra và chúng ta không thể không chú ý tới nó. Ngay cả trước khi Bộ Tư lệnh Tác chiến khu vực miền Nam được chính thức thành lập, chúng ta phải có trách nhiệm củng cố việc phòng thủ khu vực biên giới phía nam một cách nhanh chóng. Nhiệm vụ đó phải được tiến hành ngay hôm nay", Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng Belarus.

Binh sĩ Belarus trong cuộc tập trận chung Zapad-2021 với Nga. Ảnh: AP 

Nhà lãnh đạo 67 tuổi cũng yêu cầu "quân đội, các lực lượng đặc nhiệm và các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn cần phải được luân phiên điều động đến biên giới phía nam để phối hợp phòng ngự với lực lượng biên phòng".

Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Lukashenko đã đề cập đến việc triển khai các tên lửa do Nga sản xuất tại miền nam nước này để củng cố khả năng phòng thủ.

Theo hãng thông tấn Reuters, quyết định trên của nhà lãnh đạo Belarus cho thấy nguy cơ về một cuộc xung đột vũ trang tại biên giới giữa nước này và Ukraine.

Bộ trưởng Ukraine dùng đường ống dầu để gây sức ép với Hungary

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Lana Zerkal hôm 26/5 cảnh báo, nước này có thể dùng đường ống Druzhba để gây áp lực với Hungary, nếu nước này tìm cách cản trở lệnh cấm nhập dầu từ Nga của Liên minh châu Âu EU.

"Ukraine nắm trong tay đòn bẩy gây áp lực mạnh mẽ, đó là đường ống Druzhba", Bộ trưởng Zerkal tuyên bố, đồng thời cho rằng sẽ rất dễ hiểu nếu "có chuyện gì xảy ra" với nhánh dẫn dầu của đường ống Druzhba tới Hungary, nhưng không nói cụ thể.

"Chính phủ và Tổng thống Ukraine sẽ quyết định xem chúng tôi có thật sự muốn nói chuyện với Tổng thống Hungary Viktor Orban theo cách mà ông ấy có thể hiểu và đang áp đặt với EU hay không", bà Zerkal nói thêm.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Lana Zerkal. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cũng chỉ trích chính phủ Hungary vì đã ngăn EU thông qua vòng trừng phạt thứ 6 đối với Nga, trong đó có lệnh cấm nhập dầu từ Nga. Theo bà, hành động như vậy của Budapest chỉ "nhằm đạt mục đích riêng", để Hungary giờ đây "có thể yêu cầu bất cứ điều gì" từ EU.

Đường ống dẫn dầu Druzhba, hay còn được gọi là Đường ống Hữu nghị hay Đường ống Comecon, là đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới với chiều dài lên tới 4.000km, trải dài từ phần phía tây của Nga đến các nước Ukraine, Belarus, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech, Áo và Đức. Nhánh phía nam của đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine và chuyển dầu đến 2 nước Hungary cùng Slovakia.

Binh sĩ Hàn Quốc tình nguyện sang Ukraine đối diện nguy cơ bị điều tra

Rhee Keun, một binh sĩ tình nguyện người Hàn Quốc tại Ukraine mới hồi hương vào hôm nay (27/5), cho biết anh đang trong quá trình hồi phục các chấn thương và sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị cảnh sát điều tra, với cáo buộc vi phạm luật cấm đi tới Ukraine của Chính phủ Seoul.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Rhee Keun, hay còn được gọi là Ken Rhee, là một cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hàn Quốc. Anh đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 27/5 (giờ địa phương), sau khoảng 3 tháng chiến đấu tình nguyện ở Ukraine.

Binh sĩ Rhee Keun khi vừa xuống sân bay Incheon ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

“Tôi không hoàn toàn rời khỏi chiến trường mà chỉ trở về để hồi phục các chấn thương. Tôi muốn quay lại vì chiến sự chưa kết thúc. Còn nhiều điều cần phải làm”, Rhee cho biết tại sân bay, và tiết lộ bản thân anh bị chấn thương dây chằng ở cả 2 chân, nhưng vẫn có thể đi lại.

Rhee cũng nói rằng anh được khoảng 10 cảnh sát đứng đợi khi vừa bước xuống máy bay, và được họ yêu cầu cách ly một tuần trước khi được triệu tập để thẩm vấn.

Hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cáo buộc Rhee vi phạm lệnh cấm công dân tới Ukraine được chính phủ ban hành từ tháng 2. Những cá nhân vi phạm lệnh cấm này có thể bị phạt tù tới một năm hoặc phạt tiền 10 triệu won (khoảng 8.000 USD)
*****************

Ukraine nói Nga giành ưu thế ở Lugansk, Thủ tướng Phần Lan bất ngờ tới Kiev


Theo phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng quân đội Nga có mặt ở vùng Donbass nhiều hơn số binh sĩ Kiev tại đây tới 7 lần.

“Cứ 7 người lính Nga ở vùng Donbass đang chiến đấu với một binh sĩ Ukraine”, phóng viên đài ABC News thường trú ở Ukraine Tom Soufi Burridge dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky, ông Sergey Nikiforov nói.

Trong khi đó Tỉnh trưởng Lugansk thuộc Ukraine, ông Serhiy Haidai tuyên bố rằng chỉ còn 5% diện tích tỉnh này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine.

“Quân đội Ukraine đang phải rút khỏi nhiều khu vực. Những người lính của chúng ta rõ ràng đang rút về những vị trí phòng thủ kiên cố hơn. Ở bên ngoài thành phố Severodonetsk, nơi hiện là tâm điểm cuộc tấn công mới của Nga ở Donbass, việc chiến đấu vô cùng khó khăn. Thành phố Severodonetsk đang phải hứng chịu mật độ pháo kích khổng lồ bởi binh sĩ Nga”, tờ The Guardian dẫn lời ông Haidai nói hôm 26/5.

Binh sĩ Ukraine được triển khai ở thành phố Severodonetsk. Ảnh: Reuters

“Các bạn cần hiểu rằng, một lượng khí tài và binh lính khổng lồ đang chống lại chúng tôi. Việc vũ khí phương Tây đến với chúng tôi sẽ cần thời gian, những khí tài đó sẽ cần đi từ vùng phía tây sang khu vực Đông Ukraine. Hơn nữa, chúng tôi cần chờ đợi cũng như tập hợp lại lực lượng. Có lẽ chúng tôi sẽ phải rời bỏ thêm vài khu dân cư nữa. Nhưng chúng tôi cần chiến thắng trong cuộc chiến, không phải trận chiến”, ông Haidai nói thêm.

Thủ tướng Phần Lan bất ngờ tới Kiev

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin hôm 26/5 đã bất ngờ tới thăm thành phố Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Thủ tướng Phần Lan Marin đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc gia tăng hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời tăng cường thêm nhiều đòn trừng phạt nhằm vào Nga”, thông cáo đăng trên Twitter của Chính phủ Phần Lan nêu rõ.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Sự giúp đỡ về quân sự của Phần Lan rất quý giá với chúng tôi. Các vũ khí, chính sách trừng phạt và sự thống nhất của các đối tác về vấn đề Ukraine nộp đơn gia nhập Liên minh châu Âu (EU), là những thứ có thể đảm bảo sức mạnh cho nền quốc phòng của đất nước chúng tôi”, trang tin Yle.fi dẫn bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Thủ tướng Phần Lan Marin sau đó cùng ngày đã tới thành phố Irpin cùng thị trấn Bucha và thảo luận với giới chức những nơi này về quá trình tái thiết. “Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề hỗ trợ tái thiết thành phố, bởi Irpin đã chịu nhiều tổn thất nặng nề. Hơn 70% thành phố bị phá hủy, khi Irpin là ‘lá chắn’ cho thủ đô Kiev”, người đứng đầu hội đồng thành phố Irpin Angela Makeyeva nói.

Nga tuyên bố sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/5 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi về tình hình chiến sự ở Ukraine, cũng như cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và tác động của nó với những nước nghèo.

“Ông Putin nói với Thủ tướng Italia Draghi rằng, Nga sẵn sàng góp sức đáng kể trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, nhưng chỉ khi các nước phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Nga Putin cũng nói rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho Italia”, hãng tin Reuters dẫn thông cáo từ Điện Kremlin viết.

“Mục đích của cuộc điện đàm là hỏi xem có thể làm gì để dỡ phong tỏa nguồn ngũ cốc trong các kho chứa của Ukraine hay không, bởi cuộc khủng hoảng lương thực đã hiện hữu ở một số quốc gia châu Phi và sẽ gây ra những hậu quả nhân đạo khủng khiếp”, hãng tin TASS dẫn thông cáo được Thủ tướng Italia Draghi đưa ra sau cuộc điện đàm.

WHO lên án các cuộc tấn công vào cơ sở y tế Ukraine 

Tổ chức Y tế Thế giới rạng sáng nay (27/5) đã ra nghị quyết lên án Nga tiến hành chiến dịch quân sự cũng như thực hiện các cuộc tấn công vào hệ thống hạ tầng y tế của Ukraine. “Nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào bệnh viện và các cơ sở y tế khác”, hãng tin The Guardian trích dẫn nghị quyết của WHO nêu rõ.

Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Yevheniia Filipenko sau đó đã tuyên bố rằng, nghị quyết trên đã “gửi một thông điệp rõ ràng tới nước Nga”. “Hãy ngừng cuộc chiến ở Ukraine, hãy ngừng các cuộc tấn công vào những bệnh viện. Đại hội đồng Y tế Thế giới xác nhận trách nhiệm của cuộc khủng hoảng y tế ở Ukraine thuộc về Nga”, bà Filipenko cho biết.


*****************

Nga đánh giá Ý thiếu nghiêm túc trong kế hoạch hòa bình « 4 bước » cho Ukraina

Thu Hằng

Kế hoạch hòa bình « 4 bước » cho Ukraina được Ý đề xuất với Liên Hiệp Quốc bị Nga đánh giá là « không nghiêm túc ». Ngày 26/05/2022, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov khẳng định chỉ biết được nội dung qua báo chí, văn bản đã không được gửi cho Matxcơva.

Vấn đề chủ quyền của Ukraina, được nêu trong điểm thứ ba của kế hoạch « 4 bước » của Ý, nêu « bán đảo Crimée (bị Nga sáp nhập) và vùng Donbass (vùng ly khai được Matxcơva công nhận) thuộc về Ukraina nhưng có quyền tự chủ lớn ». Khi trả lời đài RT ngày 26/05, ngoại trưởng Nga nói kháy đồng nhiệm Ý Luigi Di Maio rằng « những chính sách nghiêm túc muốn đạt được kết quả, không thể đề xuất những điều như vậy, những người làm việc đó chỉ là những người muốn tự quảng bá trước cử tri của họ ».

AFP nhắc lại là nội dung bản kế hoạch « 4 bước » của Ý trình lên Liên Hiệp Quốc hôm 20/05 chỉ được nhật báo La Republica công bố.

Nga ra điều kiện để giúp xử lý khủng hoảng lương thực thế giới

Ý vẫn cố gắng đóng vai trò trung gian giữa Ukraina và Nga. Ngày 26/05, thủ tướng Mario Draghi đã điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin với hy vọng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thông cáo của điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng đóng góp, qua việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, nhưng với điều kiện phương Tây phải dỡ hết trừng phạt. Điều kiện này từng bị ngoại trưởng Anh Liz Truss đánh giá biện pháp « đổi chác » và tổng thống Putin dùng vũ khí lương thực để bắt cả thế giới làm « con tin ».

Phát biểu ngày 26/05 trước các nhà lãnh đạo của các nước Liên Xô cũ, tổng thống Nga thừa nhận các biện pháp trừng phạt của phương Tây làm xáo trộn chuỗi cung ứng cho nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định những biện pháp đó không cô lập được Nga về mặt công nghệ mà ngược lại « bằng cách nào đó đang giúp chúng tôi trở nên mạnh hơn » và « đạt được những kỹ năng mới ».


****************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Quân Nga đồng loạt oanh kích hơn 40 đô thị vùng Donbasss


Quân đội Nga khép chặt gọng kìm xung quanh thành phố Severodonetsk, tỉnh Lugansk và tăng cường tấn công trên toàn chiến tuyến vùng Donbass. Theo phía Ukraina, quân Nga đồng loạt oanh kích hơn 40 thành phố, thị trấn. Kiev yêu cầu đồng minh phương Tây khẩn trương viện trợ thêm ''vũ khí hạng nặng'' để kháng cự với quân Nga.  

Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông tin từ trang mạng Facebook của quân đội Ukraina hôm qua, 25/05/2022 : ‘‘Lực lượng chiếm đóng đã pháo kích vào hơn 40 đô thị ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk, phá hủy hoặc làm hư hại 47 vị trí dân sự, bao gồm 38 nhà ở và một trường học. Hậu quả của đợt pháo kích này khiến 5 dân thường chết và 12 người bị thương’’. Cũng thông báo nói trên, cho biết ‘‘10 cuộc tấn công của quân thù đã bị đẩy lùi, 4 xe tăng và 4 máy bay không người lái bị phá hủy, và 62 ‘lính địch’ bị giết’’.  

Riêng về tình hình thành phố Severodonetsk, đang bị quân Nga dồn lực tấn công, trên mạng Telegram tối hôm qua, thống đốc tỉnh Lugansk phía chính quyền Kiev, ông Serguiï Gaïdaï, cho biết quân Nga đang liên tục tấn công hủy diệt thành phố, với pháo phản lực đa nòng Smertch và Tornado. Chiến sự diễn ra ngay sát khu vực ngoại ô thành phố. Theo thống đốc Serguiï Gaïdaï, ‘‘tuần tới sẽ là tuần lễ quyết định’’

Thành phố Severodonetsk là một trong những đô thị quan trọng cuối cùng tại tỉnh Lugansk hiện còn do Ukraina kiểm soát. Nếu chiếm được Severodonetsk, quân Nga coi như kiểm soát được toàn bộ tỉnh Lugansk. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời một đại diện của lực lượng ly khai thân Nga, ẩn danh, cho biết Severodonetsk đã bị ‘‘bao vây’’ từ ba mặt, và cây cầu duy nhất cho phép rời khỏi thành phố kể từ giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. AFP hiện chưa thể kiểm chứng được thông tin này.  

Ngược lại, theo thống đốc Serguiï Gaïdaï, chính quyền Ukraina vẫn còn có thể tiếp tục phân phát cứu trợ và tổ chức sơ tán khỏi thành phố Severodonetsk. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Ukraina, Oleksandre Motouzyanyk, hôm qua cho biết, các lực lượng Nga đã giành được ‘‘một số thắng lợi chiến thuật tạm thời’’ tại một số khu vực, tuy nhiên, bác bỏ việc quân đội Ukraina đang phải lùi bước.  

Tại Diễn đàn Kinh tế Davos, ở Thụy Sĩ, ngoại trưởng Ukraina, ông Dmytro Kuleba, khẳng định quân đội Nga được trang bị tốt hơn hẳn phía Ukraina về một số loại vũ khí hạng nặng, đặc biệt về ‘‘pháo phản lực đa nòng’’, khiến tương quan lực lượng nghiêng hẳn về phía Nga. Kiev kêu gọi các đồng minh phương Tây khẩn trương cung cấp loại vũ khí này.  


************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky tố cáo Nga “diệt chủng” ở vùng Donbass

Thanh Phương

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tố cáo Nga đang tiến hành một cuộc “diệt chủng” tại vùng Donbass ở miền đông, nơi mà các trận giao tranh đang lên đến “cường độ tối đa”, theo Kiev.

Trong bài phát biểu trên đài truyền hình đêm qua, 26/05/2022,tổng thống Zelensky khẳng định: “ Cuộc tấn công hiện nay của quân chiếm đóng ở Donbass có thể khiến vùng này không còn ai sống”. Ông tố cáo quân Nga đang phá hủy hoàn toàn Severodonetsk và các thành phố khác trong vùng. Ông Zelensky còn tố cáo quân Nga đang “ đưa đi đày” và “giết hại hàng loạt” thường dân ở vùng Donbass, và theo ông, rõ ràng là Nga đang thi hành chính sách “diệt chủng” ở vùng này.

Hôm qua, trên mạng Telegram, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina Valeriï Zaloujny mô tả cuộc tấn công của Nga ở miền đông đã lên đến “cường độ tối đa” và cho biết tình hình tại đây “cực kỳ khó khăn”. 

Theo thông báo của thống đốc vùng Serguii Gaida hôm nay, ít nhất 5 thường dân đã thiệt mạng tại vùng Luhansk, Donbass. Ngoài ra, sáng sớm hôm nay, thành phố Kharkiv lại bị oanh kích. 

Thành phố Kramatorsk, chỉ cách chiến tuyến khoảng 40 km, cũng đã nhiều lần bị oanh kích và sắp tới đây có thể sẽ là mục tiêu trực tiếp của quân Nga. Hiện giờ, các dịch vụ công cộng tiếp tục hoạt động, nhất là dịch vụ bưu điện, rất cần thiết đối với người dân.

Sau đây là phóng sự của đặc phái viên Sébastien Németh tại một trạm bưu điện của thành phố Kramatorsk:

“ Những mảnh kính phủ đầy mặt đất chung quanh tòa nhà sau khi hai quả rocket rơi xuống. Nhưng sáng nay, có rất đông người dân vào giờ mở cửa. Svetlana vừa gởi quần cáo cho các con của bà ở Ba Lan, nơi mà bà có thể đến lánh nạn: 

“ Chúng tôi chuẩn bị trước bằng cách chuyển đồ đạc đến Ba Lan. Chúng tôi sẵn sàng di tản nếu quân Nga tấn công thành phố. Chúng tôi không thể ngồi yên dưới bom đạn”.

Bên trong trạm bưu điện, khách hàng ai cũng muốn nhanh chóng được gởi hoặc được nhận một bưu kiện quan trọng. Constantine, giám đốc trạm bưu điện cho biết:

“ Công việc của chúng tôi mang tính chất sống còn trong lúc này. Bình thường chúng tôi có 16 nhân viên, nhưng nay chỉ còn 8 người. Những người khách đã đi lánh nạn. Một số khác thì tôi không biết đang ở đâu. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cho dù đang thiếu nhân lực. Toàn bộ các dịch vụ của chúng tôi đều phải tiếp tục hoạt động. 

Ông Victor Mikhailovich, 64 tuổi, đến đây để nhận lương hưu hàng tháng tương đương với 190 euro: “ Tôi rất cám ơn các nhân viên ở đây vẫn tiếp tục làm việc. Đối với tôi điều này rất quan trọng. Tôi có thể nhận tiền hưu và gởi một phần cho các con của tôi. Nếu bưu điện ngừng hoạt động, đây sẽ là một thảm họa, vì rất nhiều người trông chờ vào dịch vụ này”. 

Bưu điện hiện có khoảng 10 chiếc xe để phân phát lương hưu cho các vùng phụ cận. Nhưng dịch vụ đã ngưng hoạt động tại phân nữa các địa phương này, kể từ nay nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga”.


****************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 27-5 - 2022 ]

Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky tố cáo Nga “diệt chủng” ở vùng Donbass


PhuCLai-war

*****************

Nga đưa xe tăng cổ T-62 ra chiến trường, Ukraine cảnh báo Hungary


Quân đội Nga được cho là đang đẩy nhanh nỗ lực bao vây 2 thành phố còn lại do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk, và thậm chí đã đưa những xe tăng 'đời cổ' T-62 ra tiền tuyến.

Trong một thông báo được đưa ra hôm nay (27/5), Bộ Quốc phòng Anh, dẫn các thông tin tình báo mới nhất, cho hay các lực lượng trên mặt đất của Nga đang tiếp tục nỗ lực bao vây các thành phố Sievierodonetsk và Lyschansk ở phía đông Ukraine, và gần đây đã kiểm soát được thêm một số ngôi làng ở phía tây bắc thị trấn Popasna.

Theo thông báo, quân Nga đang gây sức ép lên Sievierodonetsk dù các lực lượng Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát nhiều khu vực phòng thủ ở thành phố, nhằm ngăn không cho Nga có thể kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Bên cạnh đó, Lực lượng phía Nam (SGF) của Nga có thể vẫn được giao nhiệm vụ kiểm soát các vùng lãnh thổ miền nam Ukraine. Thậm chí trong những ngày gần đây, những chiếc xe tăng T-62 có tuổi đời trên 50 năm đã được lấy từ kho chứa ở Nga để chuyển tới các khu vực mà nhóm này đang tham gia tác chiến.

Xe tăng T-62 được Liên Xô sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ảnh: Wikimedia

Xe tăng T-62 được Liên Xô chính thức sử dụng từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng sau này đã không còn được đưa vào biên chế của cả quân đội Nga và Ukraine. Các tướng lĩnh Nga từng cho biết, những xe tăng T-62 còn lại trong biên chế của quân đội nước này sẽ sớm được thay thế bằng các phiên bản T-14 hoặc T-90 hiện đại hơn.

Là phiên bản cải tiến sâu từ xe tăng chủ lực T-55, xe tăng T-62 có thiết kế “thời thượng” ở thời điểm ra mắt, với trọng tâm thấp, kích thước nhỏ và hỏa lực vượt trội. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn hiện nay, xe tăng T-62 với hệ thống hỏa lực pháo 115mm đã không còn đủ khả năng tác chiến với các loại thiết giáp hiện đại, được trang bị giáp phản ứng nổ hoặc các hệ thống bảo vệ chủ động đang rất phổ biến hiện nay.

Belarus lập thêm bộ chỉ huy quân sự sát biên giới với Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 26/5 đã ra lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến khu vực miền Nam, với nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới phía nam của nước này giáp với Ukraine.

"Một mặt trận mới đã được mở ra và chúng ta không thể không chú ý tới nó. Ngay cả trước khi Bộ Tư lệnh Tác chiến khu vực miền Nam được chính thức thành lập, chúng ta phải có trách nhiệm củng cố việc phòng thủ khu vực biên giới phía nam một cách nhanh chóng. Nhiệm vụ đó phải được tiến hành ngay hôm nay", Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng Belarus.

Binh sĩ Belarus trong cuộc tập trận chung Zapad-2021 với Nga. Ảnh: AP 

Nhà lãnh đạo 67 tuổi cũng yêu cầu "quân đội, các lực lượng đặc nhiệm và các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn cần phải được luân phiên điều động đến biên giới phía nam để phối hợp phòng ngự với lực lượng biên phòng".

Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Lukashenko đã đề cập đến việc triển khai các tên lửa do Nga sản xuất tại miền nam nước này để củng cố khả năng phòng thủ.

Theo hãng thông tấn Reuters, quyết định trên của nhà lãnh đạo Belarus cho thấy nguy cơ về một cuộc xung đột vũ trang tại biên giới giữa nước này và Ukraine.

Bộ trưởng Ukraine dùng đường ống dầu để gây sức ép với Hungary

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Lana Zerkal hôm 26/5 cảnh báo, nước này có thể dùng đường ống Druzhba để gây áp lực với Hungary, nếu nước này tìm cách cản trở lệnh cấm nhập dầu từ Nga của Liên minh châu Âu EU.

"Ukraine nắm trong tay đòn bẩy gây áp lực mạnh mẽ, đó là đường ống Druzhba", Bộ trưởng Zerkal tuyên bố, đồng thời cho rằng sẽ rất dễ hiểu nếu "có chuyện gì xảy ra" với nhánh dẫn dầu của đường ống Druzhba tới Hungary, nhưng không nói cụ thể.

"Chính phủ và Tổng thống Ukraine sẽ quyết định xem chúng tôi có thật sự muốn nói chuyện với Tổng thống Hungary Viktor Orban theo cách mà ông ấy có thể hiểu và đang áp đặt với EU hay không", bà Zerkal nói thêm.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Lana Zerkal. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cũng chỉ trích chính phủ Hungary vì đã ngăn EU thông qua vòng trừng phạt thứ 6 đối với Nga, trong đó có lệnh cấm nhập dầu từ Nga. Theo bà, hành động như vậy của Budapest chỉ "nhằm đạt mục đích riêng", để Hungary giờ đây "có thể yêu cầu bất cứ điều gì" từ EU.

Đường ống dẫn dầu Druzhba, hay còn được gọi là Đường ống Hữu nghị hay Đường ống Comecon, là đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới với chiều dài lên tới 4.000km, trải dài từ phần phía tây của Nga đến các nước Ukraine, Belarus, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech, Áo và Đức. Nhánh phía nam của đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine và chuyển dầu đến 2 nước Hungary cùng Slovakia.

Binh sĩ Hàn Quốc tình nguyện sang Ukraine đối diện nguy cơ bị điều tra

Rhee Keun, một binh sĩ tình nguyện người Hàn Quốc tại Ukraine mới hồi hương vào hôm nay (27/5), cho biết anh đang trong quá trình hồi phục các chấn thương và sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị cảnh sát điều tra, với cáo buộc vi phạm luật cấm đi tới Ukraine của Chính phủ Seoul.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Rhee Keun, hay còn được gọi là Ken Rhee, là một cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hàn Quốc. Anh đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 27/5 (giờ địa phương), sau khoảng 3 tháng chiến đấu tình nguyện ở Ukraine.

Binh sĩ Rhee Keun khi vừa xuống sân bay Incheon ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

“Tôi không hoàn toàn rời khỏi chiến trường mà chỉ trở về để hồi phục các chấn thương. Tôi muốn quay lại vì chiến sự chưa kết thúc. Còn nhiều điều cần phải làm”, Rhee cho biết tại sân bay, và tiết lộ bản thân anh bị chấn thương dây chằng ở cả 2 chân, nhưng vẫn có thể đi lại.

Rhee cũng nói rằng anh được khoảng 10 cảnh sát đứng đợi khi vừa bước xuống máy bay, và được họ yêu cầu cách ly một tuần trước khi được triệu tập để thẩm vấn.

Hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cáo buộc Rhee vi phạm lệnh cấm công dân tới Ukraine được chính phủ ban hành từ tháng 2. Những cá nhân vi phạm lệnh cấm này có thể bị phạt tù tới một năm hoặc phạt tiền 10 triệu won (khoảng 8.000 USD)
*****************

Ukraine nói Nga giành ưu thế ở Lugansk, Thủ tướng Phần Lan bất ngờ tới Kiev


Theo phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng quân đội Nga có mặt ở vùng Donbass nhiều hơn số binh sĩ Kiev tại đây tới 7 lần.

“Cứ 7 người lính Nga ở vùng Donbass đang chiến đấu với một binh sĩ Ukraine”, phóng viên đài ABC News thường trú ở Ukraine Tom Soufi Burridge dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky, ông Sergey Nikiforov nói.

Trong khi đó Tỉnh trưởng Lugansk thuộc Ukraine, ông Serhiy Haidai tuyên bố rằng chỉ còn 5% diện tích tỉnh này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine.

“Quân đội Ukraine đang phải rút khỏi nhiều khu vực. Những người lính của chúng ta rõ ràng đang rút về những vị trí phòng thủ kiên cố hơn. Ở bên ngoài thành phố Severodonetsk, nơi hiện là tâm điểm cuộc tấn công mới của Nga ở Donbass, việc chiến đấu vô cùng khó khăn. Thành phố Severodonetsk đang phải hứng chịu mật độ pháo kích khổng lồ bởi binh sĩ Nga”, tờ The Guardian dẫn lời ông Haidai nói hôm 26/5.

Binh sĩ Ukraine được triển khai ở thành phố Severodonetsk. Ảnh: Reuters

“Các bạn cần hiểu rằng, một lượng khí tài và binh lính khổng lồ đang chống lại chúng tôi. Việc vũ khí phương Tây đến với chúng tôi sẽ cần thời gian, những khí tài đó sẽ cần đi từ vùng phía tây sang khu vực Đông Ukraine. Hơn nữa, chúng tôi cần chờ đợi cũng như tập hợp lại lực lượng. Có lẽ chúng tôi sẽ phải rời bỏ thêm vài khu dân cư nữa. Nhưng chúng tôi cần chiến thắng trong cuộc chiến, không phải trận chiến”, ông Haidai nói thêm.

Thủ tướng Phần Lan bất ngờ tới Kiev

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin hôm 26/5 đã bất ngờ tới thăm thành phố Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Thủ tướng Phần Lan Marin đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc gia tăng hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời tăng cường thêm nhiều đòn trừng phạt nhằm vào Nga”, thông cáo đăng trên Twitter của Chính phủ Phần Lan nêu rõ.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Sự giúp đỡ về quân sự của Phần Lan rất quý giá với chúng tôi. Các vũ khí, chính sách trừng phạt và sự thống nhất của các đối tác về vấn đề Ukraine nộp đơn gia nhập Liên minh châu Âu (EU), là những thứ có thể đảm bảo sức mạnh cho nền quốc phòng của đất nước chúng tôi”, trang tin Yle.fi dẫn bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Thủ tướng Phần Lan Marin sau đó cùng ngày đã tới thành phố Irpin cùng thị trấn Bucha và thảo luận với giới chức những nơi này về quá trình tái thiết. “Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề hỗ trợ tái thiết thành phố, bởi Irpin đã chịu nhiều tổn thất nặng nề. Hơn 70% thành phố bị phá hủy, khi Irpin là ‘lá chắn’ cho thủ đô Kiev”, người đứng đầu hội đồng thành phố Irpin Angela Makeyeva nói.

Nga tuyên bố sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/5 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi về tình hình chiến sự ở Ukraine, cũng như cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và tác động của nó với những nước nghèo.

“Ông Putin nói với Thủ tướng Italia Draghi rằng, Nga sẵn sàng góp sức đáng kể trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, nhưng chỉ khi các nước phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Nga Putin cũng nói rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho Italia”, hãng tin Reuters dẫn thông cáo từ Điện Kremlin viết.

“Mục đích của cuộc điện đàm là hỏi xem có thể làm gì để dỡ phong tỏa nguồn ngũ cốc trong các kho chứa của Ukraine hay không, bởi cuộc khủng hoảng lương thực đã hiện hữu ở một số quốc gia châu Phi và sẽ gây ra những hậu quả nhân đạo khủng khiếp”, hãng tin TASS dẫn thông cáo được Thủ tướng Italia Draghi đưa ra sau cuộc điện đàm.

WHO lên án các cuộc tấn công vào cơ sở y tế Ukraine 

Tổ chức Y tế Thế giới rạng sáng nay (27/5) đã ra nghị quyết lên án Nga tiến hành chiến dịch quân sự cũng như thực hiện các cuộc tấn công vào hệ thống hạ tầng y tế của Ukraine. “Nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào bệnh viện và các cơ sở y tế khác”, hãng tin The Guardian trích dẫn nghị quyết của WHO nêu rõ.

Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Yevheniia Filipenko sau đó đã tuyên bố rằng, nghị quyết trên đã “gửi một thông điệp rõ ràng tới nước Nga”. “Hãy ngừng cuộc chiến ở Ukraine, hãy ngừng các cuộc tấn công vào những bệnh viện. Đại hội đồng Y tế Thế giới xác nhận trách nhiệm của cuộc khủng hoảng y tế ở Ukraine thuộc về Nga”, bà Filipenko cho biết.


*****************

Nga đánh giá Ý thiếu nghiêm túc trong kế hoạch hòa bình « 4 bước » cho Ukraina

Thu Hằng

Kế hoạch hòa bình « 4 bước » cho Ukraina được Ý đề xuất với Liên Hiệp Quốc bị Nga đánh giá là « không nghiêm túc ». Ngày 26/05/2022, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov khẳng định chỉ biết được nội dung qua báo chí, văn bản đã không được gửi cho Matxcơva.

Vấn đề chủ quyền của Ukraina, được nêu trong điểm thứ ba của kế hoạch « 4 bước » của Ý, nêu « bán đảo Crimée (bị Nga sáp nhập) và vùng Donbass (vùng ly khai được Matxcơva công nhận) thuộc về Ukraina nhưng có quyền tự chủ lớn ». Khi trả lời đài RT ngày 26/05, ngoại trưởng Nga nói kháy đồng nhiệm Ý Luigi Di Maio rằng « những chính sách nghiêm túc muốn đạt được kết quả, không thể đề xuất những điều như vậy, những người làm việc đó chỉ là những người muốn tự quảng bá trước cử tri của họ ».

AFP nhắc lại là nội dung bản kế hoạch « 4 bước » của Ý trình lên Liên Hiệp Quốc hôm 20/05 chỉ được nhật báo La Republica công bố.

Nga ra điều kiện để giúp xử lý khủng hoảng lương thực thế giới

Ý vẫn cố gắng đóng vai trò trung gian giữa Ukraina và Nga. Ngày 26/05, thủ tướng Mario Draghi đã điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin với hy vọng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thông cáo của điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng đóng góp, qua việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, nhưng với điều kiện phương Tây phải dỡ hết trừng phạt. Điều kiện này từng bị ngoại trưởng Anh Liz Truss đánh giá biện pháp « đổi chác » và tổng thống Putin dùng vũ khí lương thực để bắt cả thế giới làm « con tin ».

Phát biểu ngày 26/05 trước các nhà lãnh đạo của các nước Liên Xô cũ, tổng thống Nga thừa nhận các biện pháp trừng phạt của phương Tây làm xáo trộn chuỗi cung ứng cho nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định những biện pháp đó không cô lập được Nga về mặt công nghệ mà ngược lại « bằng cách nào đó đang giúp chúng tôi trở nên mạnh hơn » và « đạt được những kỹ năng mới ».


****************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Quân Nga đồng loạt oanh kích hơn 40 đô thị vùng Donbasss


Quân đội Nga khép chặt gọng kìm xung quanh thành phố Severodonetsk, tỉnh Lugansk và tăng cường tấn công trên toàn chiến tuyến vùng Donbass. Theo phía Ukraina, quân Nga đồng loạt oanh kích hơn 40 thành phố, thị trấn. Kiev yêu cầu đồng minh phương Tây khẩn trương viện trợ thêm ''vũ khí hạng nặng'' để kháng cự với quân Nga.  

Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông tin từ trang mạng Facebook của quân đội Ukraina hôm qua, 25/05/2022 : ‘‘Lực lượng chiếm đóng đã pháo kích vào hơn 40 đô thị ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk, phá hủy hoặc làm hư hại 47 vị trí dân sự, bao gồm 38 nhà ở và một trường học. Hậu quả của đợt pháo kích này khiến 5 dân thường chết và 12 người bị thương’’. Cũng thông báo nói trên, cho biết ‘‘10 cuộc tấn công của quân thù đã bị đẩy lùi, 4 xe tăng và 4 máy bay không người lái bị phá hủy, và 62 ‘lính địch’ bị giết’’.  

Riêng về tình hình thành phố Severodonetsk, đang bị quân Nga dồn lực tấn công, trên mạng Telegram tối hôm qua, thống đốc tỉnh Lugansk phía chính quyền Kiev, ông Serguiï Gaïdaï, cho biết quân Nga đang liên tục tấn công hủy diệt thành phố, với pháo phản lực đa nòng Smertch và Tornado. Chiến sự diễn ra ngay sát khu vực ngoại ô thành phố. Theo thống đốc Serguiï Gaïdaï, ‘‘tuần tới sẽ là tuần lễ quyết định’’

Thành phố Severodonetsk là một trong những đô thị quan trọng cuối cùng tại tỉnh Lugansk hiện còn do Ukraina kiểm soát. Nếu chiếm được Severodonetsk, quân Nga coi như kiểm soát được toàn bộ tỉnh Lugansk. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời một đại diện của lực lượng ly khai thân Nga, ẩn danh, cho biết Severodonetsk đã bị ‘‘bao vây’’ từ ba mặt, và cây cầu duy nhất cho phép rời khỏi thành phố kể từ giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. AFP hiện chưa thể kiểm chứng được thông tin này.  

Ngược lại, theo thống đốc Serguiï Gaïdaï, chính quyền Ukraina vẫn còn có thể tiếp tục phân phát cứu trợ và tổ chức sơ tán khỏi thành phố Severodonetsk. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Ukraina, Oleksandre Motouzyanyk, hôm qua cho biết, các lực lượng Nga đã giành được ‘‘một số thắng lợi chiến thuật tạm thời’’ tại một số khu vực, tuy nhiên, bác bỏ việc quân đội Ukraina đang phải lùi bước.  

Tại Diễn đàn Kinh tế Davos, ở Thụy Sĩ, ngoại trưởng Ukraina, ông Dmytro Kuleba, khẳng định quân đội Nga được trang bị tốt hơn hẳn phía Ukraina về một số loại vũ khí hạng nặng, đặc biệt về ‘‘pháo phản lực đa nòng’’, khiến tương quan lực lượng nghiêng hẳn về phía Nga. Kiev kêu gọi các đồng minh phương Tây khẩn trương cung cấp loại vũ khí này.  


************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky tố cáo Nga “diệt chủng” ở vùng Donbass

Thanh Phương

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tố cáo Nga đang tiến hành một cuộc “diệt chủng” tại vùng Donbass ở miền đông, nơi mà các trận giao tranh đang lên đến “cường độ tối đa”, theo Kiev.

Trong bài phát biểu trên đài truyền hình đêm qua, 26/05/2022,tổng thống Zelensky khẳng định: “ Cuộc tấn công hiện nay của quân chiếm đóng ở Donbass có thể khiến vùng này không còn ai sống”. Ông tố cáo quân Nga đang phá hủy hoàn toàn Severodonetsk và các thành phố khác trong vùng. Ông Zelensky còn tố cáo quân Nga đang “ đưa đi đày” và “giết hại hàng loạt” thường dân ở vùng Donbass, và theo ông, rõ ràng là Nga đang thi hành chính sách “diệt chủng” ở vùng này.

Hôm qua, trên mạng Telegram, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina Valeriï Zaloujny mô tả cuộc tấn công của Nga ở miền đông đã lên đến “cường độ tối đa” và cho biết tình hình tại đây “cực kỳ khó khăn”. 

Theo thông báo của thống đốc vùng Serguii Gaida hôm nay, ít nhất 5 thường dân đã thiệt mạng tại vùng Luhansk, Donbass. Ngoài ra, sáng sớm hôm nay, thành phố Kharkiv lại bị oanh kích. 

Thành phố Kramatorsk, chỉ cách chiến tuyến khoảng 40 km, cũng đã nhiều lần bị oanh kích và sắp tới đây có thể sẽ là mục tiêu trực tiếp của quân Nga. Hiện giờ, các dịch vụ công cộng tiếp tục hoạt động, nhất là dịch vụ bưu điện, rất cần thiết đối với người dân.

Sau đây là phóng sự của đặc phái viên Sébastien Németh tại một trạm bưu điện của thành phố Kramatorsk:

“ Những mảnh kính phủ đầy mặt đất chung quanh tòa nhà sau khi hai quả rocket rơi xuống. Nhưng sáng nay, có rất đông người dân vào giờ mở cửa. Svetlana vừa gởi quần cáo cho các con của bà ở Ba Lan, nơi mà bà có thể đến lánh nạn: 

“ Chúng tôi chuẩn bị trước bằng cách chuyển đồ đạc đến Ba Lan. Chúng tôi sẵn sàng di tản nếu quân Nga tấn công thành phố. Chúng tôi không thể ngồi yên dưới bom đạn”.

Bên trong trạm bưu điện, khách hàng ai cũng muốn nhanh chóng được gởi hoặc được nhận một bưu kiện quan trọng. Constantine, giám đốc trạm bưu điện cho biết:

“ Công việc của chúng tôi mang tính chất sống còn trong lúc này. Bình thường chúng tôi có 16 nhân viên, nhưng nay chỉ còn 8 người. Những người khách đã đi lánh nạn. Một số khác thì tôi không biết đang ở đâu. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cho dù đang thiếu nhân lực. Toàn bộ các dịch vụ của chúng tôi đều phải tiếp tục hoạt động. 

Ông Victor Mikhailovich, 64 tuổi, đến đây để nhận lương hưu hàng tháng tương đương với 190 euro: “ Tôi rất cám ơn các nhân viên ở đây vẫn tiếp tục làm việc. Đối với tôi điều này rất quan trọng. Tôi có thể nhận tiền hưu và gởi một phần cho các con của tôi. Nếu bưu điện ngừng hoạt động, đây sẽ là một thảm họa, vì rất nhiều người trông chờ vào dịch vụ này”. 

Bưu điện hiện có khoảng 10 chiếc xe để phân phát lương hưu cho các vùng phụ cận. Nhưng dịch vụ đã ngưng hoạt động tại phân nữa các địa phương này, kể từ nay nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga”.


****************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm