Thân Hữu Tiếp Tay...

Người Việt xấu xí hay Người Việt hèn hạ ? - Đồ Giả

( HNPĐ ) Nếu không lầm ,tôi đã đọc bài viết này khoảng 5 năm cách đây trên mạng . Với tên tác giả là Hanwonders .Tôi không biết người viết là ai , trai ,gái ,đàn ông ,đàn bà




( HNPĐ ) Nếu không lầm ,tôi đã đọc bài viết này khoảng 5 năm cách đây trên mạng . Với tên tác giả là Hanwonders .Tôi không biết người viết là ai , trai ,gái ,đàn ông ,đàn bà ? Ngay cả tên Hân họ Phan  , tôi cũng mới biết đây .

Nay biết thêm cô hiện sống tại Sàgòn ,tốt nghiệp ngành Luật . Nếu không lầm ,khi đó tựa bài là Người Việt xấu xí , lấy ngẫu hứng sau khi đọc " Người Trung Hoa xấu xí " .

Nội dung không gì thay đổi . Đương nhiên bài viết là trung tâm điểm cho lời ong tiếng ve . Khen chê có đủ . Nhưng công tâm mà nói ,khen vẫn nhiều hơn chê . Đó là điều mừng cho dân trí Việt .

Sau khi xem hết 53 comments trên trang mạng RFA về bài viết , tôi mới có kết luận như trên . Theo tôi chọn tiêu đề " Người Việt xấu xí " có phần êm nhẹ hơn là " Người Việt hèn hạ " .

Như tác giả cho biết , Người Mỹ xấu xí có , Người Nhật xấu xí có , Người Trung Hoa xấu xí có ... thì ... bây giờ ta nên có Người Việt xấu xí . Đó là chuyện không có gì phản cảm .

Một trong cái xấu xí đó là HÈN HẠ . Có người gửi comment :

Vinh Phạm nơi gửi Melbourne :
XIN ĐƯỢC ĐỒNG CẢM VỚI CÔ HÂN PHAN VỀ BÀI VIẾT CỦA CÔ! VÀ CẢM PHỤC CÔ ĐÃ NÓI LÊN SỰ THẬT; RẤT THẬT MÀ BỎ RA NGOÀI TAI NHỮNG TIẾNG "HÈN" CỦA KẺ HÈN KHÔNG DÁM NHÌN NHẬN SỰ THẬT CHÍNH MÌNH LÀ HÈN...
TUY NHIÊN, ĐỀ NGHỊ VỚI CÔ HÂN PHAN MỘT ĐIỀU: CÔ THÊM VÀO LÀ: "ĐA SỐ "HÈN" CHỨ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ.
23/05/2016 20:31

Và thậm chí có người viết bài đáp lễ với tiêu đề " NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ HÈN HẠ - NGUYỄN NHƠN "
Tốt nghiệp luật sư ,nên  tác giả viết rất ư là " nói có sách ,mách có chứng " ,lý luận mạch lạc , rõ ràng khó ai có thể bẻ gẫy được . Nên những comments phản biện chỉ là lời lẽ buồn cười ...

Arniengo nơi gửi SÀI GÒN :
Văn chương rẻ tiền và xú uế
21/05/2016 22:17

Người Việt nơi gửi Việt Nam :
Tôi đọc chưa hết bài,nhưng đã hiểu tác giả bài viết sặc mùi phản động.
22/05/2016 02:14

Phạm thăng long nơi gửi Hà nội :
Rất cảm ơn bài viết của chị. Chỉ xin hỏi chị ba vấn đề. Thứ nhất bố mẹ chị có phải người việt nam ko. Thứ hai chị là người làm luật. Học luật,nhưng chính những người làm luật như chị đã khiến cho những con sâu làm giàu nồi canh đấy. Luật nghiêm thì sẽ giảm tối đa nhưng điều mà chị cho là một dân tộc hèn hạ. Thứ ba. Chính những người học luật. Làm luật. Để tẩy trắng thay đen cho nên xã hội Việt Nam! Mới có được cái mà chị gọi là hèn hạ.xin cám ơn chị. Thay bằng những bài viết vô bổ hãy làm những hành động việc làm có ích hơn. Mà rõ nhất chính là bộ luật của một đất nước.
22/05/2016 11:08

Mất gốc. nơi gửi Vô gia cư. :
Vâng,đây đúng là người mất gốc , là người vô gia cư bởi vì những lời viết này thật không hiểu đây là ai ? là quái thai được sinh ra hay là người bị tâm thần cần được trị liệu gấp.Thôi thì mong cháu và những ai tán đồng thì nên đi trị bịnh sớm để có nhận thức rỏ ràng VIỆT NAM là nước ấm tình người,tất cả người VIỆT NAM (dù ở bất cứ đâu) đều yêu đất mình (dù chưa giàu có) không có loại "lai căn" như thế này.Xin nói rỏ là VIỆT NAM "không cần bọn người này".
23/05/2016 04:31

Còn lại là những comments đồng thuận , chẳng hạn :

Vinh Phạm nơi gửi Melbourne :
Nghe lời bình luận của anh Mạc Lâm và cô Diễm Thi đọc phụ họa bài viết của cô Hân Phan về chủ đề: “Người vn hèn hạ”, khiến tôi có cảm tưởng tựa hồ như ánh hào quang bừng sáng chiếu rọi vào những cái đầu đen tối, hèn hạ, không liêm xỉ, không tử tế với đồng loại mà không hề biết “Chính mình đã, đang hèn hạ!”, thì lại to mồm bênh vực cho cái hèn hạ ấy.
Sao vậy, bởi vốn bài viết của cô Hân Phan đã hay lắm rồi, đúng lắm rồi nhất là cô đã can đảm lắm mới dám viết, mà xem ra Mạc Lâm bình giải còn hay hơn nhiều, rạch ròi hơn nữa. Y như cụ Nguyễn Du dịch truyện Kiều làm cho giá trị của Đoạn Trường Tân Thanh tăng cao hơn…
Thiết nghĩ, trình độ viết và nói như những biên tập viên Mạc Lâm, Diễm Thi hay Hòa Ái… mà phục vụ cho Đài RFA thì có uổng nhân tài không?
24/05/2016 00:54

NguyenNguyen nơi gửi Thai Binh :
Tôi xin nhận tội với em! Tôi hèn, chúng tôi rất hèn !
21/05/2016 12:37

Xuân Phúc nơi gửi Hà Nội :
đúng và đau.
21/05/2016 17:02

cựu nữ du kích gái Củ Tri nơi gửi Trảng Bàng - Tây Ninh :
Hầu hết / đa số người Vn bây jờ / thời nay cực cì hèn hạ đến hết thuốc trữa, hớt fương kíu nà khó thể fủ nhận!
Kó những người không hèn thì bầy bọn Việt+sản ta đã giết sạch, đốt sạch, quét sạch xành sanh hay đã mần tro teo trột hớt ráo chọi chơn rùi, thì đương nhiên bi chừ kòn lại toàn là ra ngõ gặp toàn loại hạng ANH HÈN, CHỊ HẠ thì kó chi nà nạ nẫm mô hề !
21/05/2016 18:55

sao viet nơi gửi sapa :
cam on co ban tre da noi len tat ca nhung dieu ma 90 chuc trieu nguoi khong noi len duoc nhung dieu muon noi. Cam chiu suot 41 nam. Dung . cong san da TE LAU nhung nguoi viet con te hon nua. Dang buon thay cho than phan dan toc viet.
21/05/2016 19:55

Nguyễn thị nơi gửi Sài Gòn :
Tôi rất khâm phục bài viết của cô Hân Phan. Mong mọi người VN được đọc bài viết này và ý thức mọi hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội VN. Không tự cứu mình thì chẳng ai, Anh Pháp Mỹ, nào cứu dân tộc VN cả.
Rất khâm phục tinh thần quả cảm và trí tuệ sắc sảo của cô.
Mong tất cả dân VN làm theo lời cô.
22/05/2016 06:28

Comments khen nhiều hơn chê , nói lên sự hiểu biết trong dân chúng ,nhiều hơn ,cao hơn là cs tưởng . Điều này là phúc cho VN ! Cũng có comment làm chúng ta chú ý , như :

ram Thien Son nơi gửi Sai Gon :
Đất nước Việt Nam ra đời và tồn tại nhiều đời bời sự oai hùng gan dạ của ông cha ta.Sự ươn hèn và hư hỏng chỉ xảy ra hơn 40 năm,dừng vì cháu con hư hỏng mà phỉ báng ông cha và quên đi lịch sử. Đó cũng là cách tiếp tay cho sự mất gốc dẫn đền suy vong của dân tộc.
22/05/2016 20:37

Chúng ta có nên thông cảm người viết ,xí xoá phần thiếu sót trên không ?
Theo tôi tác giả thuộc phần hậu bối ,sanh sau  1975 . Cô Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở Sài Gòn . Và trong bài cô dùng chữ " gần 40 năm " rất nhiều lần , để thấy cái mốc thời gian mà cô nói tới và vạch ra .

Bốn mươi năm gọi là thống nhất cộng thêm ba mươi năm csVN thống trị đất Bắc ,tổng cộng 70 năm cai trị đất nước VN . Bảy mươi năm cs trồng người , ít nhất cũng bốn , năm thế hệ ra đời .

Đó là những con người mà Hanwonders muốn nói tới . Họ là người trong cuộc , họ dự phần vào sự tồn vong của đất nước . Chứ cô không đá động gì tới tổ tiên cha ông của 4000 năm văn hiến .

 Hãy đọc và suy ngẫm : " cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém! " .
Chính đó là lý do cô không viết hoa hai chữ Việt Nam ! Chưa đủ , cô mượn thơ người xưa để cay đắng chính mình ,cay đắng chúng ta :

  " Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn! Cho nên quân ấy mới làm quan. "

Vậy thì ta có nên xét nét về bài cô viết ? Với thiển ý của tôi ,bài viết là cả một đóng góp to lớn,là cả một sự can đảm phi thường , là cả sự dằn vặt ,trải lòng  của tuổi trẻ yêu nước , đáng khuyến khích đáng ghi nhận ... thay vì ném đá !

Hỏi mấy ai dám đặt bút viết những dòng này trong khi nằm trong tay giặc : " Những gì độc ác, bẩn thỉu của cộng sản, những người khác đã nói đầy cả ra rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần nhắc lại.Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế? Ngoài sự cấu kết quyền lực – quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để chúng ta thành ra một dân tộc việt nam hèn hạ tự trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? " .

Hanwonders , hãy cho tôi mượn lời một comment thay lời tôi nói : 
NguyenNguyen nơi gửi Thai Binh :
Tôi xin nhận tội với em! Tôi hèn, chúng tôi rất hèn !
21/05/2016 12:37

Nhưng chắc chắn tôi không hèn như những tên dối già cs .Đợi sắp kề miệng lỗ ,mới dám nói lời phê phán cs . Nhưng không một lời phê phán mình !!!
Phải can đảm nhận lỗi trước con cháu , nêu gương sáng cho chúng noi theo . Đất nước mới ngóc lên được .

Hanwonders , phải chăng đó là những gì cô muốn tự hỏi  ? Hay cô muốn cả bốn , năm thế hệ hiện tại hãy tự hỏi ... để cùng nhau tìm câu trả lời cho những trăn trở của Đất Nước ?
Một người việt nam tủi nhục trong nước ! ! !

Xin mượn lời cô cho lời cuối của bài .Trân trọng .

Đồ Giả ( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Người Việt xấu xí hay Người Việt hèn hạ ? - Đồ Giả

( HNPĐ ) Nếu không lầm ,tôi đã đọc bài viết này khoảng 5 năm cách đây trên mạng . Với tên tác giả là Hanwonders .Tôi không biết người viết là ai , trai ,gái ,đàn ông ,đàn bà




( HNPĐ ) Nếu không lầm ,tôi đã đọc bài viết này khoảng 5 năm cách đây trên mạng . Với tên tác giả là Hanwonders .Tôi không biết người viết là ai , trai ,gái ,đàn ông ,đàn bà ? Ngay cả tên Hân họ Phan  , tôi cũng mới biết đây .

Nay biết thêm cô hiện sống tại Sàgòn ,tốt nghiệp ngành Luật . Nếu không lầm ,khi đó tựa bài là Người Việt xấu xí , lấy ngẫu hứng sau khi đọc " Người Trung Hoa xấu xí " .

Nội dung không gì thay đổi . Đương nhiên bài viết là trung tâm điểm cho lời ong tiếng ve . Khen chê có đủ . Nhưng công tâm mà nói ,khen vẫn nhiều hơn chê . Đó là điều mừng cho dân trí Việt .

Sau khi xem hết 53 comments trên trang mạng RFA về bài viết , tôi mới có kết luận như trên . Theo tôi chọn tiêu đề " Người Việt xấu xí " có phần êm nhẹ hơn là " Người Việt hèn hạ " .

Như tác giả cho biết , Người Mỹ xấu xí có , Người Nhật xấu xí có , Người Trung Hoa xấu xí có ... thì ... bây giờ ta nên có Người Việt xấu xí . Đó là chuyện không có gì phản cảm .

Một trong cái xấu xí đó là HÈN HẠ . Có người gửi comment :

Vinh Phạm nơi gửi Melbourne :
XIN ĐƯỢC ĐỒNG CẢM VỚI CÔ HÂN PHAN VỀ BÀI VIẾT CỦA CÔ! VÀ CẢM PHỤC CÔ ĐÃ NÓI LÊN SỰ THẬT; RẤT THẬT MÀ BỎ RA NGOÀI TAI NHỮNG TIẾNG "HÈN" CỦA KẺ HÈN KHÔNG DÁM NHÌN NHẬN SỰ THẬT CHÍNH MÌNH LÀ HÈN...
TUY NHIÊN, ĐỀ NGHỊ VỚI CÔ HÂN PHAN MỘT ĐIỀU: CÔ THÊM VÀO LÀ: "ĐA SỐ "HÈN" CHỨ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ.
23/05/2016 20:31

Và thậm chí có người viết bài đáp lễ với tiêu đề " NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ HÈN HẠ - NGUYỄN NHƠN "
Tốt nghiệp luật sư ,nên  tác giả viết rất ư là " nói có sách ,mách có chứng " ,lý luận mạch lạc , rõ ràng khó ai có thể bẻ gẫy được . Nên những comments phản biện chỉ là lời lẽ buồn cười ...

Arniengo nơi gửi SÀI GÒN :
Văn chương rẻ tiền và xú uế
21/05/2016 22:17

Người Việt nơi gửi Việt Nam :
Tôi đọc chưa hết bài,nhưng đã hiểu tác giả bài viết sặc mùi phản động.
22/05/2016 02:14

Phạm thăng long nơi gửi Hà nội :
Rất cảm ơn bài viết của chị. Chỉ xin hỏi chị ba vấn đề. Thứ nhất bố mẹ chị có phải người việt nam ko. Thứ hai chị là người làm luật. Học luật,nhưng chính những người làm luật như chị đã khiến cho những con sâu làm giàu nồi canh đấy. Luật nghiêm thì sẽ giảm tối đa nhưng điều mà chị cho là một dân tộc hèn hạ. Thứ ba. Chính những người học luật. Làm luật. Để tẩy trắng thay đen cho nên xã hội Việt Nam! Mới có được cái mà chị gọi là hèn hạ.xin cám ơn chị. Thay bằng những bài viết vô bổ hãy làm những hành động việc làm có ích hơn. Mà rõ nhất chính là bộ luật của một đất nước.
22/05/2016 11:08

Mất gốc. nơi gửi Vô gia cư. :
Vâng,đây đúng là người mất gốc , là người vô gia cư bởi vì những lời viết này thật không hiểu đây là ai ? là quái thai được sinh ra hay là người bị tâm thần cần được trị liệu gấp.Thôi thì mong cháu và những ai tán đồng thì nên đi trị bịnh sớm để có nhận thức rỏ ràng VIỆT NAM là nước ấm tình người,tất cả người VIỆT NAM (dù ở bất cứ đâu) đều yêu đất mình (dù chưa giàu có) không có loại "lai căn" như thế này.Xin nói rỏ là VIỆT NAM "không cần bọn người này".
23/05/2016 04:31

Còn lại là những comments đồng thuận , chẳng hạn :

Vinh Phạm nơi gửi Melbourne :
Nghe lời bình luận của anh Mạc Lâm và cô Diễm Thi đọc phụ họa bài viết của cô Hân Phan về chủ đề: “Người vn hèn hạ”, khiến tôi có cảm tưởng tựa hồ như ánh hào quang bừng sáng chiếu rọi vào những cái đầu đen tối, hèn hạ, không liêm xỉ, không tử tế với đồng loại mà không hề biết “Chính mình đã, đang hèn hạ!”, thì lại to mồm bênh vực cho cái hèn hạ ấy.
Sao vậy, bởi vốn bài viết của cô Hân Phan đã hay lắm rồi, đúng lắm rồi nhất là cô đã can đảm lắm mới dám viết, mà xem ra Mạc Lâm bình giải còn hay hơn nhiều, rạch ròi hơn nữa. Y như cụ Nguyễn Du dịch truyện Kiều làm cho giá trị của Đoạn Trường Tân Thanh tăng cao hơn…
Thiết nghĩ, trình độ viết và nói như những biên tập viên Mạc Lâm, Diễm Thi hay Hòa Ái… mà phục vụ cho Đài RFA thì có uổng nhân tài không?
24/05/2016 00:54

NguyenNguyen nơi gửi Thai Binh :
Tôi xin nhận tội với em! Tôi hèn, chúng tôi rất hèn !
21/05/2016 12:37

Xuân Phúc nơi gửi Hà Nội :
đúng và đau.
21/05/2016 17:02

cựu nữ du kích gái Củ Tri nơi gửi Trảng Bàng - Tây Ninh :
Hầu hết / đa số người Vn bây jờ / thời nay cực cì hèn hạ đến hết thuốc trữa, hớt fương kíu nà khó thể fủ nhận!
Kó những người không hèn thì bầy bọn Việt+sản ta đã giết sạch, đốt sạch, quét sạch xành sanh hay đã mần tro teo trột hớt ráo chọi chơn rùi, thì đương nhiên bi chừ kòn lại toàn là ra ngõ gặp toàn loại hạng ANH HÈN, CHỊ HẠ thì kó chi nà nạ nẫm mô hề !
21/05/2016 18:55

sao viet nơi gửi sapa :
cam on co ban tre da noi len tat ca nhung dieu ma 90 chuc trieu nguoi khong noi len duoc nhung dieu muon noi. Cam chiu suot 41 nam. Dung . cong san da TE LAU nhung nguoi viet con te hon nua. Dang buon thay cho than phan dan toc viet.
21/05/2016 19:55

Nguyễn thị nơi gửi Sài Gòn :
Tôi rất khâm phục bài viết của cô Hân Phan. Mong mọi người VN được đọc bài viết này và ý thức mọi hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội VN. Không tự cứu mình thì chẳng ai, Anh Pháp Mỹ, nào cứu dân tộc VN cả.
Rất khâm phục tinh thần quả cảm và trí tuệ sắc sảo của cô.
Mong tất cả dân VN làm theo lời cô.
22/05/2016 06:28

Comments khen nhiều hơn chê , nói lên sự hiểu biết trong dân chúng ,nhiều hơn ,cao hơn là cs tưởng . Điều này là phúc cho VN ! Cũng có comment làm chúng ta chú ý , như :

ram Thien Son nơi gửi Sai Gon :
Đất nước Việt Nam ra đời và tồn tại nhiều đời bời sự oai hùng gan dạ của ông cha ta.Sự ươn hèn và hư hỏng chỉ xảy ra hơn 40 năm,dừng vì cháu con hư hỏng mà phỉ báng ông cha và quên đi lịch sử. Đó cũng là cách tiếp tay cho sự mất gốc dẫn đền suy vong của dân tộc.
22/05/2016 20:37

Chúng ta có nên thông cảm người viết ,xí xoá phần thiếu sót trên không ?
Theo tôi tác giả thuộc phần hậu bối ,sanh sau  1975 . Cô Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở Sài Gòn . Và trong bài cô dùng chữ " gần 40 năm " rất nhiều lần , để thấy cái mốc thời gian mà cô nói tới và vạch ra .

Bốn mươi năm gọi là thống nhất cộng thêm ba mươi năm csVN thống trị đất Bắc ,tổng cộng 70 năm cai trị đất nước VN . Bảy mươi năm cs trồng người , ít nhất cũng bốn , năm thế hệ ra đời .

Đó là những con người mà Hanwonders muốn nói tới . Họ là người trong cuộc , họ dự phần vào sự tồn vong của đất nước . Chứ cô không đá động gì tới tổ tiên cha ông của 4000 năm văn hiến .

 Hãy đọc và suy ngẫm : " cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém! " .
Chính đó là lý do cô không viết hoa hai chữ Việt Nam ! Chưa đủ , cô mượn thơ người xưa để cay đắng chính mình ,cay đắng chúng ta :

  " Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn! Cho nên quân ấy mới làm quan. "

Vậy thì ta có nên xét nét về bài cô viết ? Với thiển ý của tôi ,bài viết là cả một đóng góp to lớn,là cả một sự can đảm phi thường , là cả sự dằn vặt ,trải lòng  của tuổi trẻ yêu nước , đáng khuyến khích đáng ghi nhận ... thay vì ném đá !

Hỏi mấy ai dám đặt bút viết những dòng này trong khi nằm trong tay giặc : " Những gì độc ác, bẩn thỉu của cộng sản, những người khác đã nói đầy cả ra rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần nhắc lại.Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế? Ngoài sự cấu kết quyền lực – quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để chúng ta thành ra một dân tộc việt nam hèn hạ tự trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? " .

Hanwonders , hãy cho tôi mượn lời một comment thay lời tôi nói : 
NguyenNguyen nơi gửi Thai Binh :
Tôi xin nhận tội với em! Tôi hèn, chúng tôi rất hèn !
21/05/2016 12:37

Nhưng chắc chắn tôi không hèn như những tên dối già cs .Đợi sắp kề miệng lỗ ,mới dám nói lời phê phán cs . Nhưng không một lời phê phán mình !!!
Phải can đảm nhận lỗi trước con cháu , nêu gương sáng cho chúng noi theo . Đất nước mới ngóc lên được .

Hanwonders , phải chăng đó là những gì cô muốn tự hỏi  ? Hay cô muốn cả bốn , năm thế hệ hiện tại hãy tự hỏi ... để cùng nhau tìm câu trả lời cho những trăn trở của Đất Nước ?
Một người việt nam tủi nhục trong nước ! ! !

Xin mượn lời cô cho lời cuối của bài .Trân trọng .

Đồ Giả ( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm