Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại

"Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).

xxx


Gaza_mapNước Do Thái
 

  

 * 

   

Tại sao Mỹ lại bảo vệ Do Thái bằng mọi giá !?  

 

Sau đây là vài lý do tạm gọi là tiêu biểu hy vọng cũng là những lời giải thích cho nhiều người vẫn còn đang thắc mắc về vấn đề “Chiến tranh Do Thái”:  

  

- Có 14 triệu người Do Thái trên thế giới, 5 triệu ở Israel và 6 triệu ở Hoa Kỳ.  

- Con rể của cựu Tổng Thống Bill Clinton, một ông chủ ngân hang, là người Do Thái,  

- Con rể cựu Tổng Thống Donald Trump, một trùm bất động sản, là người Do Thái  

- Hai con dâu và một con rể của đương kim Tổng Thống Joe Biden đều là người Do Thái.  

- Chồng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là người Do Thái.  Ông này là luật sư và là một ông trùm ngành giải trí và truyền thông.  

- Cựu Ngoại trưởng Henrmy Kissinger là người Do Thái,  

- Đương kim Ngoại trưởng Anthony Blinken là người Do Thái,  

- Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell là người Do Thái.  

- Warren Buffett, ông trùm chứng khoán người có gia đình bên mẹ là người Do Thái.  Các cổ phiếu mà Buffett mua, bao gồm Disney, The Washington Post, Goldman Sachs và JPMorgan Chase, đều có yếu tố Do Thái. 

- David M. Solomon, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, là người Do Thái.  

-  Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, là người Do Thái.  

- Larry Page, người sáng lập Google, là người Do Thái.  

- Một phần ba số triệu phú ở Hoa Kỳ là người Do Thái.  

- 80% quỹ tranh cử tổng thống Hoa Kỳ được cung cấp bởi các tập đoàn Do Thái.  

- Trong bảng xếp hạng các khoản quyên góp cho quỹ tranh cử tổng thống, năm vị trí đứng đầu đều là các tập đoàn Do Thái.  

- Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, tỷ lệ cử tri Do Thái đi bỏ phiếu là 90%.  

- 18 trong số 40 người giầu nhất thế giới, trong danh sách Forbes, là người Do Thái.  

- Hơn 70% phương tiện truyền thông chính thống ở Hoa Kỳ do người Do Thái kiểm soát.  

- Ba tờ báo có ảnh hưởng hướng dẫn dư luận lớn nhất ở Hoa Kỳ là New York Times, Wall Street Journal và Washington Post đều do người Do Thái thành lập và kiểm soát.  

- Các công ty phim ảnh Warner Bros., MGM, Columbia, Universal Pictures, Disney… đều có các ông chủ là người Do Thái.  

- Bốn gia đình nắm số cổ phiếu lớn nhất của Quỹ Dự Trữ Liên Bang bang đều là người Do Thái.  

- Những người kiểm soát ngân hàng thương mại lớn ở Châu Âu và Hoa Kỳ cũng là những gia đình Do Thái.  

- Một nửa trong số 200 nhân vật nổi tiếng về văn hóa có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ là người Do Thái.   

-  75% tổng số Luật sư; 65% Nha sĩ ở Hoa Kỳ là người Do Thái.  

- 40% giáo sư tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ là người Do Thái.  

- Hơn một nửa số người Mỹ đoạt giải Nobel là người Do Thái. 

- Người Do Thái chỉ chiếm 2% dân số Hoa Kỳ, nhưng kiểm soát hơn 70% tài sản của đất nước này là người Do Thái. 

  

Ngoài ra: 

 

- Albert Einstein, Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử,  

- Theodore Taylor, cha đẻ của bom khinh khí,  

- Von Neumann, cha đẻ của máy tính,  

- Niels Bohr, cha đẻ của vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử,  

- Richard Hillard, người sáng lập lò phản ứng hạt nhân,  

- Dr. Alexander Fleming, người phát hiện ra thuốc Penicillin, 

- Igor Sikorsky người phát minh ra máy bay trực thăng,  

- Jöns Jacob Berzelius người sáng lập ngành Hóa học hữu cơ, 

- Mozart Nhạc sĩ đại tài, 

- Charlie Chaplin diễn viên xuất sắc của loại phim câm (silent movie), 

- Steven Spielberg đạo diễn xuất sắc nhất,  

- David Ricardo bậc thầy về kinh tế học cổ điển,  

- Người sáng lập Estee Lauder, người sáng lập Reuters; Người sáng lập Dell; Người sáng lập Starbucks; Người sáng lập Intel; Người sáng lập Công ty Anglo-Dutch Shell, Goldman Sachs và JPMorgan Chase, v..v.. 

  

Những người trên đều là người Do Thái.!!!  (và còn nhiều nữa nhưng không thể nào liệt kê đầy đủ trong bài viết ngắn này…

      

Vì thế người ta thường nói với nhau là "Nước Mỹ là của người Do Thái" cũng không phải là nói quá!!??? Nhất là khi chúng ta lần lượt nghe và thấy, trên đủ loại truyền thông,  các lời  tuyên bố của TT Mỹ và Quốc hội Mỹ rầm rộ ủng hộ Do Thái, kể cả việc hứa hẹn sẽ gởi quân đội Mỹ qua Do Thái khi Do Thái tuyên chiến với "Nhóm Hồi Giáo Hammas" của người Palestine trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Palestine mặc dủ tổ tiên người Palestine đả sống trên vùng đất tranh chấp mà ngay chính người Do Thái bỏ đi từ thế kỷ thứ 14 (?)  

  

Cứ tưởng tượng căn nhà mà ông bà tổ tiên của mình đã sống liên tục suốt 600 năm qua, bây giờ có một anh nhà giàu to khỏe đến, cùng với vài anh xã hội đen có cầm theo vũ khí, đòi lại đất và đuổi cả nhà ra sống đời vô gia cư vất vưởng rất tội nghiệp ?  Nỗi khổ của dân Palestine (và của dân Việt tị nạn cộng sản) là như vậy đó…  Ngặt là có rất ít người biết đến điều này vì truyền thông (Media kiểm soát bời người Do Thái) tránh né bằng mọi giá ! 

  

Tôi thấy “Dân Việt tị nạn cộng sản” xem ra cũng cùng hoàn cảnh, cùng thuyền với đám dân vô tội đáng thương Palestine.  Đừng vội vã kết tội họ.  Mời đọc lại lịch sử dân Palestine trước khi vội vàng hùa theo Truyền thông Do Thái và anh “Bảy Đờn!” nhe. 

 

*

Phần đọc thêm (Bonus)

Sau đây mới quý vị đọc đề biết thêm quan điểm chung (trên truyền thông thân Do Thái) của đa số (?) dân Hoa kỳ…

Công tâm mà nói thì còn có những lý do chính yếu sau: 

  

1.An ninh quốc gia: Israel là mạng lưới thu thập thông tin tình báo tốt nhất trên thế giới và họ chia sẻ các thông tin đó với Mỹ 

  

2.Tính toán chiến lược chính trị: Mỹ có một đồng minh hiện diện ở khu vực bất ổn là điều tốt. 

  

3.Chính phủ Israel giống như Chính phủ Mỹ: Chế độ Dân chủ, các đảng chính trị hoạt động tự do, bỏ phiếu phổ thông, hệ thống pháp luật dựa trên nền tảng giống như ở Mỹ (Nguyên tắc tranh tụng, thông luật Anh, luật dân sự, luật Do Thái) với đại diện luật sư nhưng không có bồi thẩm đoàn. 

  

4.Các giá trị của Israel giống như đa số người Mỹ trong nhiều thời kỳ: Ủng hộ phụ nữ quyền, quyền tự vệ vũ trang, ủng hộ tự do ngôn luận, ủng hộ quyền của người đồng tính luyến ái, ủng hộ bảo vệ môi trường, ủng hộ tự do giáo dục, tự do  truyền thông. Israel có lịch sử viện trợ nhân đạo và viện trợ khẩn cấp khi có các thảm họa trên thế giới. 

  

5.Quân sự: Israel có vũ khí hạt nhân và năng lực gián điệp và chiến tranh mạng. Hai nước cũng hợp tác cùng phát triển các công nghệ phức tạp. 

  

6.Chính trị bầu cử: Dư luận và cử tri Mỹ nhìn chung có thiện cảm với người Israel nhiều hơn với người Palestine. Người theo đạo Do Thái và người theo đạo Tin lành nằm trong số các nhóm tham gia chính trị nhiều nhất ở Hoa Kỳ. 

  

7.Lý do tôn giáo: Mỹ ủng hộ một quốc gia có cùng hệ thống tôn giáo với Tây Phương. 

  

8.Israel là đồng minh của Mỹ ở Trung Đông: Các quốc gia khác trong vùng Trung Đông luôn ở vị thế thù ghét Tây Phương; nhất là vì lý do tôn giáo - Hồi giáo chống Thiên Chúa giáo; và cũng là nơi có lượng dầu mỏ khổng lồ có thể thống trị thế giới trong nhiều khía cạnh.

Trần Văn Giang (ghi lại)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

"Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).

xxx


Gaza_mapNước Do Thái
 

  

 * 

   

Tại sao Mỹ lại bảo vệ Do Thái bằng mọi giá !?  

 

Sau đây là vài lý do tạm gọi là tiêu biểu hy vọng cũng là những lời giải thích cho nhiều người vẫn còn đang thắc mắc về vấn đề “Chiến tranh Do Thái”:  

  

- Có 14 triệu người Do Thái trên thế giới, 5 triệu ở Israel và 6 triệu ở Hoa Kỳ.  

- Con rể của cựu Tổng Thống Bill Clinton, một ông chủ ngân hang, là người Do Thái,  

- Con rể cựu Tổng Thống Donald Trump, một trùm bất động sản, là người Do Thái  

- Hai con dâu và một con rể của đương kim Tổng Thống Joe Biden đều là người Do Thái.  

- Chồng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là người Do Thái.  Ông này là luật sư và là một ông trùm ngành giải trí và truyền thông.  

- Cựu Ngoại trưởng Henrmy Kissinger là người Do Thái,  

- Đương kim Ngoại trưởng Anthony Blinken là người Do Thái,  

- Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell là người Do Thái.  

- Warren Buffett, ông trùm chứng khoán người có gia đình bên mẹ là người Do Thái.  Các cổ phiếu mà Buffett mua, bao gồm Disney, The Washington Post, Goldman Sachs và JPMorgan Chase, đều có yếu tố Do Thái. 

- David M. Solomon, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, là người Do Thái.  

-  Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, là người Do Thái.  

- Larry Page, người sáng lập Google, là người Do Thái.  

- Một phần ba số triệu phú ở Hoa Kỳ là người Do Thái.  

- 80% quỹ tranh cử tổng thống Hoa Kỳ được cung cấp bởi các tập đoàn Do Thái.  

- Trong bảng xếp hạng các khoản quyên góp cho quỹ tranh cử tổng thống, năm vị trí đứng đầu đều là các tập đoàn Do Thái.  

- Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, tỷ lệ cử tri Do Thái đi bỏ phiếu là 90%.  

- 18 trong số 40 người giầu nhất thế giới, trong danh sách Forbes, là người Do Thái.  

- Hơn 70% phương tiện truyền thông chính thống ở Hoa Kỳ do người Do Thái kiểm soát.  

- Ba tờ báo có ảnh hưởng hướng dẫn dư luận lớn nhất ở Hoa Kỳ là New York Times, Wall Street Journal và Washington Post đều do người Do Thái thành lập và kiểm soát.  

- Các công ty phim ảnh Warner Bros., MGM, Columbia, Universal Pictures, Disney… đều có các ông chủ là người Do Thái.  

- Bốn gia đình nắm số cổ phiếu lớn nhất của Quỹ Dự Trữ Liên Bang bang đều là người Do Thái.  

- Những người kiểm soát ngân hàng thương mại lớn ở Châu Âu và Hoa Kỳ cũng là những gia đình Do Thái.  

- Một nửa trong số 200 nhân vật nổi tiếng về văn hóa có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ là người Do Thái.   

-  75% tổng số Luật sư; 65% Nha sĩ ở Hoa Kỳ là người Do Thái.  

- 40% giáo sư tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ là người Do Thái.  

- Hơn một nửa số người Mỹ đoạt giải Nobel là người Do Thái. 

- Người Do Thái chỉ chiếm 2% dân số Hoa Kỳ, nhưng kiểm soát hơn 70% tài sản của đất nước này là người Do Thái. 

  

Ngoài ra: 

 

- Albert Einstein, Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử,  

- Theodore Taylor, cha đẻ của bom khinh khí,  

- Von Neumann, cha đẻ của máy tính,  

- Niels Bohr, cha đẻ của vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử,  

- Richard Hillard, người sáng lập lò phản ứng hạt nhân,  

- Dr. Alexander Fleming, người phát hiện ra thuốc Penicillin, 

- Igor Sikorsky người phát minh ra máy bay trực thăng,  

- Jöns Jacob Berzelius người sáng lập ngành Hóa học hữu cơ, 

- Mozart Nhạc sĩ đại tài, 

- Charlie Chaplin diễn viên xuất sắc của loại phim câm (silent movie), 

- Steven Spielberg đạo diễn xuất sắc nhất,  

- David Ricardo bậc thầy về kinh tế học cổ điển,  

- Người sáng lập Estee Lauder, người sáng lập Reuters; Người sáng lập Dell; Người sáng lập Starbucks; Người sáng lập Intel; Người sáng lập Công ty Anglo-Dutch Shell, Goldman Sachs và JPMorgan Chase, v..v.. 

  

Những người trên đều là người Do Thái.!!!  (và còn nhiều nữa nhưng không thể nào liệt kê đầy đủ trong bài viết ngắn này…

      

Vì thế người ta thường nói với nhau là "Nước Mỹ là của người Do Thái" cũng không phải là nói quá!!??? Nhất là khi chúng ta lần lượt nghe và thấy, trên đủ loại truyền thông,  các lời  tuyên bố của TT Mỹ và Quốc hội Mỹ rầm rộ ủng hộ Do Thái, kể cả việc hứa hẹn sẽ gởi quân đội Mỹ qua Do Thái khi Do Thái tuyên chiến với "Nhóm Hồi Giáo Hammas" của người Palestine trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Palestine mặc dủ tổ tiên người Palestine đả sống trên vùng đất tranh chấp mà ngay chính người Do Thái bỏ đi từ thế kỷ thứ 14 (?)  

  

Cứ tưởng tượng căn nhà mà ông bà tổ tiên của mình đã sống liên tục suốt 600 năm qua, bây giờ có một anh nhà giàu to khỏe đến, cùng với vài anh xã hội đen có cầm theo vũ khí, đòi lại đất và đuổi cả nhà ra sống đời vô gia cư vất vưởng rất tội nghiệp ?  Nỗi khổ của dân Palestine (và của dân Việt tị nạn cộng sản) là như vậy đó…  Ngặt là có rất ít người biết đến điều này vì truyền thông (Media kiểm soát bời người Do Thái) tránh né bằng mọi giá ! 

  

Tôi thấy “Dân Việt tị nạn cộng sản” xem ra cũng cùng hoàn cảnh, cùng thuyền với đám dân vô tội đáng thương Palestine.  Đừng vội vã kết tội họ.  Mời đọc lại lịch sử dân Palestine trước khi vội vàng hùa theo Truyền thông Do Thái và anh “Bảy Đờn!” nhe. 

 

*

Phần đọc thêm (Bonus)

Sau đây mới quý vị đọc đề biết thêm quan điểm chung (trên truyền thông thân Do Thái) của đa số (?) dân Hoa kỳ…

Công tâm mà nói thì còn có những lý do chính yếu sau: 

  

1.An ninh quốc gia: Israel là mạng lưới thu thập thông tin tình báo tốt nhất trên thế giới và họ chia sẻ các thông tin đó với Mỹ 

  

2.Tính toán chiến lược chính trị: Mỹ có một đồng minh hiện diện ở khu vực bất ổn là điều tốt. 

  

3.Chính phủ Israel giống như Chính phủ Mỹ: Chế độ Dân chủ, các đảng chính trị hoạt động tự do, bỏ phiếu phổ thông, hệ thống pháp luật dựa trên nền tảng giống như ở Mỹ (Nguyên tắc tranh tụng, thông luật Anh, luật dân sự, luật Do Thái) với đại diện luật sư nhưng không có bồi thẩm đoàn. 

  

4.Các giá trị của Israel giống như đa số người Mỹ trong nhiều thời kỳ: Ủng hộ phụ nữ quyền, quyền tự vệ vũ trang, ủng hộ tự do ngôn luận, ủng hộ quyền của người đồng tính luyến ái, ủng hộ bảo vệ môi trường, ủng hộ tự do giáo dục, tự do  truyền thông. Israel có lịch sử viện trợ nhân đạo và viện trợ khẩn cấp khi có các thảm họa trên thế giới. 

  

5.Quân sự: Israel có vũ khí hạt nhân và năng lực gián điệp và chiến tranh mạng. Hai nước cũng hợp tác cùng phát triển các công nghệ phức tạp. 

  

6.Chính trị bầu cử: Dư luận và cử tri Mỹ nhìn chung có thiện cảm với người Israel nhiều hơn với người Palestine. Người theo đạo Do Thái và người theo đạo Tin lành nằm trong số các nhóm tham gia chính trị nhiều nhất ở Hoa Kỳ. 

  

7.Lý do tôn giáo: Mỹ ủng hộ một quốc gia có cùng hệ thống tôn giáo với Tây Phương. 

  

8.Israel là đồng minh của Mỹ ở Trung Đông: Các quốc gia khác trong vùng Trung Đông luôn ở vị thế thù ghét Tây Phương; nhất là vì lý do tôn giáo - Hồi giáo chống Thiên Chúa giáo; và cũng là nơi có lượng dầu mỏ khổng lồ có thể thống trị thế giới trong nhiều khía cạnh.

Trần Văn Giang (ghi lại)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm