Mỗi Ngày Một Chuyện

Đực Làng Bưng Cầu Bình Lựn – Nguyễn Nhơn

( HNPĐ ) Nhà văn T3 Chu Tất Tiến vừa mới gởi thơ Tâm tình cho anh ( công tử đỏ ) Cù Huy Hà Vũ về dzụ “ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỈ LÀ MỘT.




( HNPĐ ) Nhà văn T3 Chu Tất Tiến vừa mới gởi thơ Tâm tình cho anh ( công tử đỏ ) Cù Huy Hà Vũ về dzụ “ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỈ LÀ MỘT. “

Đáng lý ra chiện anh em nhà người ta tâm tình, thằng Đực hổng nên xía dzô mần chi. Ngặt là có cái ông “ Wissai ( Ăn cơm Việt Nam Cộng Hòa mà phủ nhận Nước Việt Nam Cộng Hòa ) ” bình lựn khoác lác, xỏ xiên như vầy:

 

Vì CHHV là người trí thức, quen suy nghĩ đến tận cùng của sự việc---thay vì "suy nghĩ theo lối phản xạ, hấp tấp và đầy cảm tính" của nhóm Chống Cộng mù quáng, quá khích, và ít học thức hơn--- nên ông ta chú trọng đến sự kiện Dân Chủ đang được thực thi ở Âu Mỹ, và ngay cả hiện thời Nga, nơi Đảng Cộng Sản được quyền hoạt động công khai và tham gia vào political processes and elections. Vì thế, theo ý tôi diễn dịch, ông CHHV quan niệm rằng, nếu thật sự có Dân Chủ ở Việt Nam, thì chế độ độc tài của Đảng CSVN phải bị giải thế, trong khi đó Đảng CSVN vẫn được cho phép hoạt động như bao nhiều các đảng khác như VT, Đại Việt, VNQDĐ, Cao Đài, vv.., và cạnh tranh giành quyền lực quá lá phiếu, chớ không phải qua bạo động, bỏ tù, thủ tiêu, ám sát như họ đã từng làm trong quá khứ và hiện tại.

Ở Miến Điện, đã có áp dụng giải pháp nầy khi nhóm quân phiệt cai trị Miến Điện, vì yêu nước và thức thời trước tham vọng vô đạo của Tàu Chệt, đã nới lỏng, thả tù nhân chính trị, và cho tổ chức bầu cử theo hình thức dân chủ, dù Hiến Pháp được sửa đổi và vẫn cho quân đội có quyền hành, nhưng không tuyệt đối như xưa.”

 

Gã nhà quê xứ Thủ chẳng đặng đừng cũng chồng dấu đặt vè chơi:

 

Không Thể So Sánh chxhcn VN Với Miến-Điện

 

Đem đạo Phật nói với việt cọng
Khác nào đờn khảy tai trâu
Tía má nó mà nó còn giết được
Nói làm gì nghiệp quả xa xôi
Làm sao so sánh Việt Nam xã nghĩa cọng sản lưu manh
Với hàng tướng lãnh Miến Điện có học thức
Xứ Phật giáo hiền lành, chỉ sai lầm một lúc
Về xã nghĩa tầm phơ, nhưng vẫn giữ được
Chủ quyền Quốc gia và chế độ tư sản

Đâu phải thứ cọng sản độc tài toàn trị
Kinh tế độc quyền, sở hữu " tàn dân "
Thực tế chệt tàu nắm thóp đã từ lâu

Việt Nam xã nghĩa cũng không có

Một Suu Kyi khôi nguyên Nobel Hòa bình

Một Liên Đoàn Dân chủ hy sinh chiến đấu
Cho nên đừng ngồi đó ước ao
Có ngày cọng sản buông dao đồ tể
Trái lại càng ngày nó càng hung dữ
Ban đầu chỉ bắt bỏ tù những người chống đối
Hiện nay thì các bloggers bị bắt bỏ tù dài dài
Có cái danh sách bìa đen tới vài ba chục mạng
Xếp vào hạng " tù trừ bị " đó!

Cho nên Việt Nam không thể hợp tác

Chuyển hóa chế độ từ từ như Miến Điện

Trái lại phải lật đổ cho được

Chế độ việt gian cọng sản nô lệ tàu

Mới giành lại CHỦ QUYỀN QUỐC GIA được

 

Đáng lẽ tới đây thì thôi, nhưng may mắn có ông cọng sản ly khai biệt phái qua Paris Bùi Tín viết  một bài với tựa đề “ hoành tráng “: ‘Đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam’ trong đó có đoạn về Tình báo Hoa Nam cục chệt nắm chóp bộ xậu trùm đảng việt cọng như vầy:

 

“ Nhưng tôi bỗng băn khoăn lo lắng gần như vỡ mộng và cụt hứng khi tình cờ đọc được một bài báo dài tiếng Pháp trên tạp chí có uy tín trong giới nghiên cứu Âu Mỹ, tạp chí Địa lý – Chính trị Herodote. Cây bút chủ lực của tạp chí là TS-Viện sỹ Benoit de Tréglodé, một chuyên gia uyên thâm về châu Á, nhất là Đông Nam Á.

 

...Đó là nhận định của tác giả về mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc  (ĐCSTQ) và ĐCSVN hiện nay. Ông chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ quan Tình báo Hoa Nam của TQ và với Tổng cục II của Nhà nước VN. Ông cho rằng mối quan hệ này ràng buộc hai nước một cách chặt chẽ đến mức nguy hiểm, và theo nhiều giới quen biết, đảng CS Trung quốc đã bỏ ra 15 tỷ đôla để vận động, mua chuộc giới lãnh đạo CSVN. Ông cho rằng "những lời trách móc TQ bằng miệng có vẻ gay cấn của chính quyền VN thật ra chỉ để gây hỏa mù", và ông kết luận chắc nịch: "Đừng có chờ đợi thái độ chống TQ đến từ giới cầm quyền VN hiện nay!". Theo ông, "Không có điều gì xảy ra ở VN mà không có dấu ấn chính trị của Trung Quốc và không chịu ảnh hưởng của đảng CSTQ". Tất cả các việc khác chỉ là những động tác giả. Ông cũng cho rằng Việt Nam là một nhà nước cảnh sát, Bộ Công an có 6 Tổng cục lớn, riêng Tổng cục Cảnh Sát có 1,2 triệu người, với A 42 là cơ quan chuyên giám sát giới truyền thông, duy trì thái độ Bắc thuộc.
Benoit de Tréglodé viết: "Các nhà lãnh đạo VN hiểu rằng 4 vị trí cao nhất - Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Quốc phòng cần có sự thỏa thuận của ĐCSTQ". Ông nói rõ thêm: "TQ phải trả giá cao trong  chuyện vận động hành lang này. Một số nhà quan sát cho rằng TQ đã chi 15 tỷ đôla theo các hình thức: đầu tư, dự án hợp tác, viện trợ và tiền đưa thẳng cho các nhà lãnh đạo". Tác giả khẳng định: "Mỗi nhà lãnh đạo VN muốn ở vị trí quyền lực cần có hai điều then chốt: quan hệ tốt với Trung Quốc và có tiền để đút lót trong cơ chế".
Về nạn tham nhũng, Benoit de Tréglodé nhận xét: "Ở VN cũng như ở TQ, các chức quyền trong bộ máy Nhà nước, kể cả trong quân đội và trong khu vực kinh tế, đều mua bằng tiền, coi đó là chất keo gắn bó họ với nhau".
Tác giả nói rõ thêm: "Qua hai khóa cầm quyền, ông Thủ tướng đã luôn luôn cần gây ảnh hưởng để có được đa số trong Quốc hội, theo một số nhà quan sát, cái giá trả cho mỗi đại biểu (trong số 498 đại biểu) là chừng 100.000 đôla". Để mua mỗi ủy viên TƯ đảng (175 ủy viên) phải trả cao hơn. Còn mỗi ủy viên trong Bộ Chính trị (16 ủy viên) ước chừng lên đến 1 triệu đôla. ( ngưng trích )

 

Vậy đó, cở như ông cọng sản già ly khai Bùi Tín mà “ còn như vỡ mộng và cụt hứng “ về dzụ bộ xậu Ba Đình thức tỉnh “ thoát chệt, đổi mới, dân chủ hóa “ như vậy hà huống chi những tay gà mờ như Wissai chỉ đọc sách, có bằng cấp lớn mà hổng có kinh nghiệm sống với việt cọng gì hết trơn làm sao sính bàn chiện việt cọng thức tỉnh theo gương Miến Điện cho được.

 

Giả thử mà bọn cu li, ác ôn Ba Đình bỗng dưng sét đánh cho thức tỉnh, muốn thoát chệt cọng, theo gương Miến cũng không đặng bởi dzì việt cọng theo chệt tàu, thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào cũng ngoám cứt chệt từ trên tới dưới, kẹt cứng dzô hàm thiết chệt Trung Nam Hải đã từ lâu.

 

Cám cảnh sanh tình, đặt vè hát chơi:

 

Ông cọng sản già ly khai Biệt phái Paris Bùi Tín

Mãi tới giờ nầy đọc sách Tây mới biết hay giả bộ mới biết

Bọn trùm việt cọng từ trên chí dưới đều ăn tiền chệt khựa

Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ

Tổng bí lú, chệt bỏ tiền mua chuộc bọn TW quỉ dziên bầu cho

Thủ tướng thì cũng dzậy, chệt bỏ tiền mua đứt

Như tê tê ba Dê liễm một mớ

trong vụ chệt khai mỏ bauxite Tây nguyên

đổ thừa là do chủ trương của đảng việt cọng

Bộ trưởng có Đăng La Thinh cho thầu khoán chệt

mần đường cao tốc bằng nhựa đất sét

Trùm Tỉnh – Quận – Xã cũng vậy

Tỉnh thì nhận phong bì “ Thủ tục Đầu tiên “

Cho chệt lập khu làng chệt như Đông đô Đại phố, Bình Dương

Ăn tiền xì thẩu chệt cho được thầu các dự án trọng điểm

về cầu đường, nhiệt điện, rừng đầu nguồn và v...v...

Bọn cấp huyện ăn tiền chệt cho lập hảng xưởng nhỏ

sản xuất bất kỳ thứ đồ dõm, độc hại gì cũng được

Bọn cấp xã nhẫm xà tiền “ các chú “ cho mở tiệm bách hóa

vừa thu vét nguyên liệu địa phương hoặc cho vay lấy lãi

Cho nên đã từ lâu, dân chúng đều kêu việt cọng là bọn bán nước

Chớ không phải bây giờ mới biết như ông cọng sản già Bờ Tờ

Cho nên mà cho nên Đất mẹ Việt Nam ngày nay

đang bị chệt xâm thực lỗ chỗ, lốm đốm như da beo

Tới một lúc thì con của mẹ sống xen kẻ với con cháu Tào A man

Cuối cùng thành quận huyện của chệt do thổ quan an nam cai trị

Nếu như mà trí thức nước Việt ngày nay

Chỉ biết chạy rong và luận bàn triết lý cầu cao

Thì mất nước vào tay tàu khựa là điều chắc chắn

Vậy xin hãy mau thức tỉnh cùng chung sức hành động

Khuyến khích, cổ võ, giúp cho giới trẻ

Vận động quần chúng thành những phong trào rộng lớn

Biểu Tình – Đình Công – Bãi Thị – Bãi Khóa

Tổng nổi dậy hỏa thiêu xác khô hồ chính mi nơi nhà vệ sinh Ba Đình

Đánh đuổi bọn việt gian Lê Chiêu Thống cáo hồ bán nước

cho tàu khựa ra khỏi Đất Nước Việt Nam

Chấm dứt một lần cho xong Hoạn họa cọng sản cho Đất nước và Dân tộc

 

                                             Nguyễn Nhơn ( HNPĐ )


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đực Làng Bưng Cầu Bình Lựn – Nguyễn Nhơn

( HNPĐ ) Nhà văn T3 Chu Tất Tiến vừa mới gởi thơ Tâm tình cho anh ( công tử đỏ ) Cù Huy Hà Vũ về dzụ “ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỈ LÀ MỘT.




( HNPĐ ) Nhà văn T3 Chu Tất Tiến vừa mới gởi thơ Tâm tình cho anh ( công tử đỏ ) Cù Huy Hà Vũ về dzụ “ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỈ LÀ MỘT. “

Đáng lý ra chiện anh em nhà người ta tâm tình, thằng Đực hổng nên xía dzô mần chi. Ngặt là có cái ông “ Wissai ( Ăn cơm Việt Nam Cộng Hòa mà phủ nhận Nước Việt Nam Cộng Hòa ) ” bình lựn khoác lác, xỏ xiên như vầy:

 

Vì CHHV là người trí thức, quen suy nghĩ đến tận cùng của sự việc---thay vì "suy nghĩ theo lối phản xạ, hấp tấp và đầy cảm tính" của nhóm Chống Cộng mù quáng, quá khích, và ít học thức hơn--- nên ông ta chú trọng đến sự kiện Dân Chủ đang được thực thi ở Âu Mỹ, và ngay cả hiện thời Nga, nơi Đảng Cộng Sản được quyền hoạt động công khai và tham gia vào political processes and elections. Vì thế, theo ý tôi diễn dịch, ông CHHV quan niệm rằng, nếu thật sự có Dân Chủ ở Việt Nam, thì chế độ độc tài của Đảng CSVN phải bị giải thế, trong khi đó Đảng CSVN vẫn được cho phép hoạt động như bao nhiều các đảng khác như VT, Đại Việt, VNQDĐ, Cao Đài, vv.., và cạnh tranh giành quyền lực quá lá phiếu, chớ không phải qua bạo động, bỏ tù, thủ tiêu, ám sát như họ đã từng làm trong quá khứ và hiện tại.

Ở Miến Điện, đã có áp dụng giải pháp nầy khi nhóm quân phiệt cai trị Miến Điện, vì yêu nước và thức thời trước tham vọng vô đạo của Tàu Chệt, đã nới lỏng, thả tù nhân chính trị, và cho tổ chức bầu cử theo hình thức dân chủ, dù Hiến Pháp được sửa đổi và vẫn cho quân đội có quyền hành, nhưng không tuyệt đối như xưa.”

 

Gã nhà quê xứ Thủ chẳng đặng đừng cũng chồng dấu đặt vè chơi:

 

Không Thể So Sánh chxhcn VN Với Miến-Điện

 

Đem đạo Phật nói với việt cọng
Khác nào đờn khảy tai trâu
Tía má nó mà nó còn giết được
Nói làm gì nghiệp quả xa xôi
Làm sao so sánh Việt Nam xã nghĩa cọng sản lưu manh
Với hàng tướng lãnh Miến Điện có học thức
Xứ Phật giáo hiền lành, chỉ sai lầm một lúc
Về xã nghĩa tầm phơ, nhưng vẫn giữ được
Chủ quyền Quốc gia và chế độ tư sản

Đâu phải thứ cọng sản độc tài toàn trị
Kinh tế độc quyền, sở hữu " tàn dân "
Thực tế chệt tàu nắm thóp đã từ lâu

Việt Nam xã nghĩa cũng không có

Một Suu Kyi khôi nguyên Nobel Hòa bình

Một Liên Đoàn Dân chủ hy sinh chiến đấu
Cho nên đừng ngồi đó ước ao
Có ngày cọng sản buông dao đồ tể
Trái lại càng ngày nó càng hung dữ
Ban đầu chỉ bắt bỏ tù những người chống đối
Hiện nay thì các bloggers bị bắt bỏ tù dài dài
Có cái danh sách bìa đen tới vài ba chục mạng
Xếp vào hạng " tù trừ bị " đó!

Cho nên Việt Nam không thể hợp tác

Chuyển hóa chế độ từ từ như Miến Điện

Trái lại phải lật đổ cho được

Chế độ việt gian cọng sản nô lệ tàu

Mới giành lại CHỦ QUYỀN QUỐC GIA được

 

Đáng lẽ tới đây thì thôi, nhưng may mắn có ông cọng sản ly khai biệt phái qua Paris Bùi Tín viết  một bài với tựa đề “ hoành tráng “: ‘Đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam’ trong đó có đoạn về Tình báo Hoa Nam cục chệt nắm chóp bộ xậu trùm đảng việt cọng như vầy:

 

“ Nhưng tôi bỗng băn khoăn lo lắng gần như vỡ mộng và cụt hứng khi tình cờ đọc được một bài báo dài tiếng Pháp trên tạp chí có uy tín trong giới nghiên cứu Âu Mỹ, tạp chí Địa lý – Chính trị Herodote. Cây bút chủ lực của tạp chí là TS-Viện sỹ Benoit de Tréglodé, một chuyên gia uyên thâm về châu Á, nhất là Đông Nam Á.

 

...Đó là nhận định của tác giả về mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc  (ĐCSTQ) và ĐCSVN hiện nay. Ông chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ quan Tình báo Hoa Nam của TQ và với Tổng cục II của Nhà nước VN. Ông cho rằng mối quan hệ này ràng buộc hai nước một cách chặt chẽ đến mức nguy hiểm, và theo nhiều giới quen biết, đảng CS Trung quốc đã bỏ ra 15 tỷ đôla để vận động, mua chuộc giới lãnh đạo CSVN. Ông cho rằng "những lời trách móc TQ bằng miệng có vẻ gay cấn của chính quyền VN thật ra chỉ để gây hỏa mù", và ông kết luận chắc nịch: "Đừng có chờ đợi thái độ chống TQ đến từ giới cầm quyền VN hiện nay!". Theo ông, "Không có điều gì xảy ra ở VN mà không có dấu ấn chính trị của Trung Quốc và không chịu ảnh hưởng của đảng CSTQ". Tất cả các việc khác chỉ là những động tác giả. Ông cũng cho rằng Việt Nam là một nhà nước cảnh sát, Bộ Công an có 6 Tổng cục lớn, riêng Tổng cục Cảnh Sát có 1,2 triệu người, với A 42 là cơ quan chuyên giám sát giới truyền thông, duy trì thái độ Bắc thuộc.
Benoit de Tréglodé viết: "Các nhà lãnh đạo VN hiểu rằng 4 vị trí cao nhất - Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Quốc phòng cần có sự thỏa thuận của ĐCSTQ". Ông nói rõ thêm: "TQ phải trả giá cao trong  chuyện vận động hành lang này. Một số nhà quan sát cho rằng TQ đã chi 15 tỷ đôla theo các hình thức: đầu tư, dự án hợp tác, viện trợ và tiền đưa thẳng cho các nhà lãnh đạo". Tác giả khẳng định: "Mỗi nhà lãnh đạo VN muốn ở vị trí quyền lực cần có hai điều then chốt: quan hệ tốt với Trung Quốc và có tiền để đút lót trong cơ chế".
Về nạn tham nhũng, Benoit de Tréglodé nhận xét: "Ở VN cũng như ở TQ, các chức quyền trong bộ máy Nhà nước, kể cả trong quân đội và trong khu vực kinh tế, đều mua bằng tiền, coi đó là chất keo gắn bó họ với nhau".
Tác giả nói rõ thêm: "Qua hai khóa cầm quyền, ông Thủ tướng đã luôn luôn cần gây ảnh hưởng để có được đa số trong Quốc hội, theo một số nhà quan sát, cái giá trả cho mỗi đại biểu (trong số 498 đại biểu) là chừng 100.000 đôla". Để mua mỗi ủy viên TƯ đảng (175 ủy viên) phải trả cao hơn. Còn mỗi ủy viên trong Bộ Chính trị (16 ủy viên) ước chừng lên đến 1 triệu đôla. ( ngưng trích )

 

Vậy đó, cở như ông cọng sản già ly khai Bùi Tín mà “ còn như vỡ mộng và cụt hứng “ về dzụ bộ xậu Ba Đình thức tỉnh “ thoát chệt, đổi mới, dân chủ hóa “ như vậy hà huống chi những tay gà mờ như Wissai chỉ đọc sách, có bằng cấp lớn mà hổng có kinh nghiệm sống với việt cọng gì hết trơn làm sao sính bàn chiện việt cọng thức tỉnh theo gương Miến Điện cho được.

 

Giả thử mà bọn cu li, ác ôn Ba Đình bỗng dưng sét đánh cho thức tỉnh, muốn thoát chệt cọng, theo gương Miến cũng không đặng bởi dzì việt cọng theo chệt tàu, thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào cũng ngoám cứt chệt từ trên tới dưới, kẹt cứng dzô hàm thiết chệt Trung Nam Hải đã từ lâu.

 

Cám cảnh sanh tình, đặt vè hát chơi:

 

Ông cọng sản già ly khai Biệt phái Paris Bùi Tín

Mãi tới giờ nầy đọc sách Tây mới biết hay giả bộ mới biết

Bọn trùm việt cọng từ trên chí dưới đều ăn tiền chệt khựa

Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ

Tổng bí lú, chệt bỏ tiền mua chuộc bọn TW quỉ dziên bầu cho

Thủ tướng thì cũng dzậy, chệt bỏ tiền mua đứt

Như tê tê ba Dê liễm một mớ

trong vụ chệt khai mỏ bauxite Tây nguyên

đổ thừa là do chủ trương của đảng việt cọng

Bộ trưởng có Đăng La Thinh cho thầu khoán chệt

mần đường cao tốc bằng nhựa đất sét

Trùm Tỉnh – Quận – Xã cũng vậy

Tỉnh thì nhận phong bì “ Thủ tục Đầu tiên “

Cho chệt lập khu làng chệt như Đông đô Đại phố, Bình Dương

Ăn tiền xì thẩu chệt cho được thầu các dự án trọng điểm

về cầu đường, nhiệt điện, rừng đầu nguồn và v...v...

Bọn cấp huyện ăn tiền chệt cho lập hảng xưởng nhỏ

sản xuất bất kỳ thứ đồ dõm, độc hại gì cũng được

Bọn cấp xã nhẫm xà tiền “ các chú “ cho mở tiệm bách hóa

vừa thu vét nguyên liệu địa phương hoặc cho vay lấy lãi

Cho nên đã từ lâu, dân chúng đều kêu việt cọng là bọn bán nước

Chớ không phải bây giờ mới biết như ông cọng sản già Bờ Tờ

Cho nên mà cho nên Đất mẹ Việt Nam ngày nay

đang bị chệt xâm thực lỗ chỗ, lốm đốm như da beo

Tới một lúc thì con của mẹ sống xen kẻ với con cháu Tào A man

Cuối cùng thành quận huyện của chệt do thổ quan an nam cai trị

Nếu như mà trí thức nước Việt ngày nay

Chỉ biết chạy rong và luận bàn triết lý cầu cao

Thì mất nước vào tay tàu khựa là điều chắc chắn

Vậy xin hãy mau thức tỉnh cùng chung sức hành động

Khuyến khích, cổ võ, giúp cho giới trẻ

Vận động quần chúng thành những phong trào rộng lớn

Biểu Tình – Đình Công – Bãi Thị – Bãi Khóa

Tổng nổi dậy hỏa thiêu xác khô hồ chính mi nơi nhà vệ sinh Ba Đình

Đánh đuổi bọn việt gian Lê Chiêu Thống cáo hồ bán nước

cho tàu khựa ra khỏi Đất Nước Việt Nam

Chấm dứt một lần cho xong Hoạn họa cọng sản cho Đất nước và Dân tộc

 

                                             Nguyễn Nhơn ( HNPĐ )


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm