Dân Nga xếp hàng dài chờ rút tiền ( Cập nhật liên tuc )
Kharkov vẫn kiên trì kháng cự quân Nga
Nga, Ukraine kết thúc đàm phán
Phái
đoàn Nga và Ukraine kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên ở Belarus, trong
bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hãng thông tấn TASS của
Nga dẫn nguồn giấu tên cho biết cuộc hội đàm giữa phái đoàn nước này
với các quan chức Ukraine đã kết thúc sau hơn 5 giờ, nhưng chưa rõ kết
quả. Quan chức Ukraine cho biết hai bên sẽ trở về thủ đô để tham vấn
trước khi bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo.
Phái
đoàn Ukraine bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cùng Thứ
trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi. "Vấn đề quan trọng của cuộc đàm
phán là ngừng bắn ngay lập tức và Nga rút quân khỏi Ukraine", Văn phòng
Tổng thống Ukraine cho biết trong tuyên bố trước sự kiện.
Điện
Kremlin cho biết sẽ không công bố quan điểm chính thức trước cuộc họp.
"Tôi đề nghị các bên chờ đàm phán. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quan điểm
nào về đàm phán", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
Bộ
Ngoại giao Belarus đăng Twitter cho biết mọi thứ đã sẵn sàng để tổ chức
cuộc họp, kèm bức ảnh một căn phòng với bàn đàm phán dài, có cờ Belarus
ở giữa và cờ Nga, Ukraine hai bên.
Một nhà đàm
phán Nga cho biết nước này muốn đạt thỏa thuận với Ukraine để chấm dứt
xung đột, khi cuộc giao tranh đã bước sang ngày thứ năm. "Chúng tôi chắc
chắn quan tâm đến chuyện đạt được một số thỏa thuận càng sớm càng tốt",
phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, người đã
đến Belarus để tham dự cuộc đàm phán, cho biết.
Trung
Quốc cùng ngày kêu gọi giảm leo thang và "kiềm chế" đối với giao tranh
Nga - Ukraine. "Trung Quốc rất chú ý đến những thay đổi trong tình hình
Ukraine và ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giảm leo thang tình hình cũng như xử
lý về mặt chính trị", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn
Bân nói.
Hôm qua Tổng thống Zelensky cho biết ông
hoài nghi về khả năng đạt được đột phá. "Tôi không thực sự tin vào kết
quả của cuộc họp này, nhưng hãy để họ thử", ông nói.Ông Zelensky hôm nay
ra một tuyên bố hướng đến quân đội Nga, kêu gọi họ từ bỏ trang thiết bị
và rời chiến trường, đồng thời cho biết hơn 4.500 binh sĩ Nga đã thiệt
mạng. Ông cũng kêu gọi EU trao cho Ukraine tư cách thành viên "ngay lập
tức", thông qua thủ tục đặc biệt.
Trong
ngày thứ năm của xung đột, lực lượng Nga được cho là đã chuyển sang dùng
chiến thuật bao vây, bắt đầu áp dụng với thành phố Chernihiv, phía đông
bắc thủ đô Kiev. Quan chức Lầu Năm Góc nhận định Nga đổi chiến thuật
khi đà tiến quân chậm lại do "vấp phải kháng cự dữ dội từ quân đội
Ukraine", cũng như đối mặt thách thức về hậu cần.
Bộ
Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga "tiếp tục nã pháo
gần như từ mọi hướng", mô tả đây là "quãng thời gian khó khăn". Cơ quan
này cho biết các binh sĩ Ukraine tại căn cứ không quân Vasylki, tây nam
thủ đô Kiev, đang đối mặt với các đợt pháo kích và tiến công của lực
lượng Nga.
Một loạt nước phương Tây đã nhanh chóng
viện trợ cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông
báo Liên minh châu Âu (EU) quyết định cung cấp tài chính phục vụ hoạt
động mua và chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Đan Mạch, Thụy Điển cũng
tuyên bố chuyển hàng nghìn vũ khí chống tăng cùng thiết bị quân sự cho
Ukraine.
Ukraine
thông báo 352 dân thường nước này thiệt mạng, trong đó có ít nhất 14
trẻ em, và 1.684 người bị thương, trong đó có 116 em nhỏ. Nga cũng lần
đầu thừa nhận thương vong tại Ukraine, song chưa công bố con số cụ thể.
Người
dân các nước tiếp tục xuống đường biểu tình kêu gọi ngừng giao tranh ở
Ukraine. Ngoại trưởng các nước G7 cũng khẳng định sát cánh với Ukraine.
Bộ
Ngoại giao Nga trong khi đó tuyên bố nước này "vẫn còn bạn bè trên thế
giới". Tình báo Ukraine cho rằng Belarus đang thể hiện "sự sẵn sàng tham
gia trực tiếp" chiến dịch quân sự của Nga. Belarus đã mở trưng cầu dân
ý, với 65,16% công dân đồng ý từ bỏ quy chế phi hạt nhân hóa và trung
lập của đất nước, động thái có thể giúp Belarus cho phép Nga đặt vũ khí
hạt nhân trên lãnh thổ của mình.
Nhiều
người Nga đổ tới các ngân hàng rút tiền vì lo ngại loạt lệnh trừng phạt
từ phương Tây có thể khiến họ gặp khó khăn trong thanh toán.
Người
Nga hôm qua xếp hàng dài chờ rút tiền trước các máy ATM vì lo sợ các
lệnh trừng phạt mới của phương Tây sẽ gây ra tình trạng thiếu tiền mặt
và làm gián đoạn thanh toán.
"Hiện tượng rút tiền
hàng loạt đã bắt đầu ở Nga vào cuối tuần và lạm phát sẽ ngay lập tức
tăng đột biến, hệ thống ngân hàng Nga có nguy cơ gặp khó khăn", Jeffrey
Halley, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty ngoại hối OANDA,
cho biết.
Các
nhà phân tích tại công ty tài chính Nomura cho hay những lệnh trừng
phạt mới của phương Tây đối với Nga có thể tạo ra tác động toàn cầu sâu
rộng hơn.
"Các biện pháp trừng phạt từ phương Tây
cuối cùng sẽ làm tổn hại đến dòng chảy thương mại ra khỏi Nga (khoảng
80% giao dịch ngoại hối được các tổ chức tài chính Nga xử lý bằng USD).
Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của các đối tác
thương mại quan trọng với Nga, trong đó có cả châu Âu, và khách hàng
tiềm năng, đồng thời tạo ra áp lực lạm phát lớn hơn và dẫn đến nguy cơ
đình lạm (nền kinh tế đình đốn trong khi lạm phát cao)", các nhà phân
tích từ Nomura viết trong một báo cáo.
Ngân hàng
trung ương Nga hôm nay tăng lãi suất cơ bản từ 9,5% lên 20%, một ngày
sau khi công bố một loạt biện pháp hỗ trợ thị trường trong nước, trong
nỗ lực xử lý hậu quả của các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây
áp đặt lên nước này vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Động thái trên được đưa ra nhằm đối phó với rủi ro đồng rouble mất giá và lạm phát tăng cao.
"Các
điều kiện bên ngoài tác động lên nền kinh tế Nga đã thay đổi mạnh mẽ",
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết trong một tuyên bố, thêm rằng việc
tăng lãi suất cơ bản sẽ đảm bảo tăng lãi suất huy động lên mức cần thiết
nhằm bù đắp cho rủi ro trượt giá và lạm phát gia tăng".
Trước
đó, Ngân hàng Trung ương Nga cam kết sẽ tiếp tục mua vàng trên thị
trường trong nước và giảm bớt hạn chế đối với vị thế ngoại tệ mở của các
ngân hàng.
Họ cũng mở rộng số lượng chứng khoán có
thể được sử dụng làm tài sản thế chấp vay vốn và ra lệnh cho các công
ty chứng khoán từ chối chào giá của khách hàng nước ngoài để bán chứng
khoán Nga.
Phương Tây hôm 26/2 loại Nga khỏi hệ
thống thanh toàn tài chính toàn cầu SWIFT, đồng thời áp dụng hàng loạt
biện pháp khác nhằm ngăn Nga tìm cách né các lệnh trừng phạt.
Những
biện pháp mới có khả năng giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Nga, khiến
các ngân hàng và công ty Nga khó tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.
Đồng rouble đã giảm gần 30% xuống mức thấp nhất từ trước tới nay so với
đồng USD vào ngày 28/2.
Tổng thống Nga Putin ngày
24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cho biết Moskva
"không thể cảm thấy an toàn, không thể phát triển hay tồn tại với mối đe
dọa thường trực từ Ukraine".
Sau khi Nga mở chiến
dịch, Mỹ cùng đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như
Tổng thống Putin, trong đó có biện pháp rất nặng là ngăn một số ngân
hàng Nga tiếp cận SWIFT. Moskva nhiều lần khẳng định loạt lệnh trừng
phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây.
Chiến tranh Ukraina bước qua ngày thứ 5, Kiev và Kharkov vẫn kiên trì kháng cự quân Nga
Trọng Nghĩa
3-4 minutes
Chiến
sự tại Ukraina hôm nay, 28/02/2022 bước vào ngày thứ 5. Dù bị lực lượng
Nga liên tục tấn công từ nhiều ngày qua, thủ đô Kiev và thành phố lớn
thứ hai tại Ukraina là Kharkov vào trưa hôm nay vẫn đứng vững.
Theo Quân Đội Ukraina, trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, lực lượng Nga đã “nhiều lần”
tấn công nhằm chiếm lĩnh một số vị trí ở vùng ngoại vi Kiev, nhưng đều
đã bị đẩy lùi, và tình hình thủ đô Ukraina vẫn nằm dưới quyền kiểm soát
của chính quyền.
Theo một cố vấn của tổng thống Ukraina, vào tối
hôm qua, Nga đã bắn ba tên lửa vào Kiev, trong đó có một chiếc đã bị
phòng không Ukraina phá hủy.
Còn tại thành phố Kharkov, ở miền
đông-bắc Ukraina, truyền thông nước này cho biết là nhiều tiếng nổ lớn
đã được nghe thấy vào tối hôm qua, nhưng Quân Đội Ukraina cho biết đã
giành lại quyền kiểm soát thành phố sau khi nơi này bị lực lượng thiết
giáp Nga đánh chiếm tối Thứ Bảy.
Trong bối cảnh Kiev đang bị lực
lượng Nga công hãm, hàng nghìn cư dân thủ đô đang cố tản cư đi nơi khác
để lánh nạn, bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Bên cạnh đó cũng có hàng trăm người
từ các thành phố khác đổ về thủ đô để đầu quân chống lại kẻ thù.
Thông tín viên RFI Stephane Siohan tại Kiev đã có mặt tại nhà ga trung tâm để tìm hiểu thêm.
Mỗi
buổi tối, nhà ga trung tâm của Kiev đều đầy ắp người, bởi vì việc đi
lại trên đường phố sau giờ giới nghiêm đã bị nghiêm cấm, và người vi
phạm có nguy cơ bị bắn bỏ. Do đó, vào buổi tối những ai nôn nóng chờ đợi
chuyến tàu đưa họ về phía tây, hoặc những người đã quyết định lên thủ
đô để nhập ngũ, đều chen chúc nhau để qua đêm trong nhà ga.
Ví
dụ như Denis, 32 tuổi, quê tại Kherson, đã lên thủ đô với một ý tưởng
trong đầu. Anh nói: “Tôi đã đến gặp cảnh sát và họ nói với tôi rằng cho
đến thứ Hai vẫn còn giới nghiêm, nhưng sau đó tôi có thể đến trung tâm
tuyển quân. Sau khi đăng ký, tôi muốn tham gia Lực Lượng Phòng Thủ Lãnh
Thổ. Tôi muốn cầm súng để bảo vệ đất nước”.
Trong hai
ngày, bộ Quốc Phòng Ukraina đã tuyển mộ được gần 100.000 tân binh tình
nguyện, gia nhập Quân Đội hay Lực lượng Phòng Thủ Lãnh Thổ.
Tuy
nhiên cũng có người như Ivan, 45 tuổi, một công nhân ở Shchastya thuộc
vùng Donbass, vừa đến được Kiev sau khi thành phố của anh gần như nằm
trong tay lính Nga. Anh giải thích: “Khi súng vừa nổ, chúng tôi đã chạy
ngay đến nơi trú ẩn để tránh không kích. Sau đó đã có lệnh sơ tán và
chúng tôi đã đến nhà ga để đón tàu hỏa lên Kiev. 80% thành phố nơi tôi ở
đã bị phá hủy, không còn đèn đuốc hay điện, ga, không còn gì để sống.
Nhà máy điện nơi tôi làm việc cũng bị phá hủy hoàn toàn. Tại Kiev này,
tôi sẽ tạm ở với đứa con trai lớn, sau đó chúng tôi sẽ phải thay đổi
cuộc sống, tìm kiếm việc làm… Chúng tôi đến đây, như đến một thế giới
mới”.
Thế nhưng, kể từ cuối tuần, cả Ukraina đã bước
vào một thực tế mới, với một thành phố 4 triệu dân, nơi mọi người đều
phải qua đêm trong boongke, hoặc trong tầng hầm của các hộ dân cư.
Theo Ủy Ban Châu Âu, sau bốn ngày chiến tranh, bảy triệu người Ukraina đã phải di tản cư.
Cuộc đàm phán đã bắt đầu
Nga: Lực lượng hạt nhân được đặt trong tình trạng báo động cao
Quân
đội Nga hôm 28/2 cho biết lực lượng răn đe hạt nhân của họ đã được đặt
trong tình trạng báo động cao theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.
Bộ
trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo với ông Putin rằng các chức
vụ chỉ huy của tất cả các lực lượng hạt nhân của Nga đã được tăng cường
với nhiều nhân sự bổ sung.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tình trạng
cảnh giác cao áp dụng cho tất cả các thành phần của lực lượng hạt nhân
Nga - Lực lượng tên lửa chiến lược giám sát tên lửa đạn đạo xuyên lục
địa trên đất liền, Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương có tên lửa đạn
đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm, và phòng không tầm xa có phi đội
máy bay ném bom chiến lược có trang bị năng lực hạt nhân.
Ông
Putin đã ra lệnh đặt các lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng báo
động cao hôm 27/2, với lý do các lệnh trừng phạt của phương Tây và
“tuyên bố gây hấn” của các cường quốc NATO.
(theo AP)
Nga cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine đã bắt đầu
Bộ
Ngoại giao Nga hôm 28/2 cho biết các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga
đã bắt đầu, ngay sau khi phía Ukraine cũng nói như vậy và công bố các
bức ảnh chụp các phái đoàn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn dài.
Ukraine
cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán là ngừng bắn ngay lập tức và
rút các lực lượng Nga khỏi Ukraine. Nga tỏ ra khiêm tốn hơn khi Điện
Kremlin từ chối bình luận về mục tiêu của Moscow trong các cuộc đàm phán
này.
(theo Reuters)
LHQ: hơn nửa triệu dân đã rời Ukraine đi lánh nạn
Người
đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết hơn nửa triệu người
đã chạy trốn khỏi Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga hôm 24/2.
Ông
Filippo Grandi của Cao ủy LHQ về người tị nạn đã truyền đạt thông tin
cập nhật mới nhất trên Twitter hôm 28/2, cho biết hơn 500.000 người đã
chạy sang các nước láng giềng.
Bà Shabia Mantoo, phát ngôn viên
của cơ quan LHQ có trụ sở tại Geneva, cho biết bà không có thông tin chi
tiết về các con số người Ukraine lánh nạn theo từng quốc gia.
(theo AP)
Nga bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào các khu vực đông dân cư ở Ukraine
Hôm
28/2, Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Nga nhắm vào các
khu vực đông dân cư ở Ukraine, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy các
tòa nhà dân cư, trường học và bệnh viện đã bị tấn công trong cuộc xâm
lược của Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/2
cáo buộc rằng thương vong dân sự là do các thành viên của các nhóm dân
tộc chủ nghĩa Ukraine cánh hữu sử dụng dân thường làm lá chắn và đưa
thiết bị quân sự vào các khu vực đông dân cư. Tuyên bố của ông Peskov
không thể được xác nhận một cách độc lập và chúng mâu thuẫn với tuyên bố
của các quan chức Ukraine, những người cáo buộc Nga nhắm vào dân
thường.
Ông Peskov không bình luận về các yêu cầu của Nga trong
các cuộc đàm phán theo kế hoạch với các quan chức Ukraine, nói rằng cần
phải cho phép các cuộc đàm phán tiến hành trước khi đưa ra bình luận
công khai.
Singapore
sẽ áp đặt "các biện pháp trừng phạt và hạn chế thích hợp" đối với Nga,
ngoại trưởng nước này cho biết hôm thứ Hai 28/2, bao gồm các chế tài về
tài chính ngân hàng và kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể
được sử dụng làm vũ khí chống lại người dân Ukraine.
Quốc gia nhỏ
bé, một trung tâm tài chính châu Á và trung tâm vận chuyển quốc tế quan
trọng, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng
hiếm khi ra lệnh trừng phạt các nước khác.
Ngoại trưởng Vivian
Balakrishnan phát biểu trước quốc hội: “Singapore dự định sẽ hành động
cùng với nhiều quốc gia cùng chí hướng khác để áp đặt các biện pháp
trừng phạt và hạn chế thích hợp đối với Nga”. Ông nói việc Nga xâm lược
Ukraine là một hành động vi phạm trắng trợn chuẩn mực quốc tế không thể
chấp nhận được.
Ông cho biết các biện pháp trừng phạt là do tình
hình "nghiêm trọng chưa từng có" và việc Nga tuần trước phủ quyết dự
thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Ông nói: “Đặc biệt, chúng tôi
sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể
được sử dụng trực tiếp làm vũ khí ở Ukraine để gây tổn hại hoặc để
khuất phục người Ukraine.
"Chúng tôi cũng sẽ chặn một số ngân hàng Nga và các giao dịch tài chính được kết nối với Nga", ông nói thêm.
Ông Balakrishnan cho biết các biện pháp cụ thể đang được tính toán và sẽ được công bố trong thời gian ngắn.
Động
thái của Singapore là động thái đầu tiên trong số các nước láng giềng
trong khu vực và độc lập với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
gồm 10 quốc gia mà Singapore là một thành viên.
ASEAN hôm thứ Bảy
kêu gọi giảm leo thang xung đột và nên đối thoại, tôn trọng luật pháp
quốc tế và các cam kết của Liên Hợp Quốc.
(Reuters)
9 điểm chính sau năm ngày chiến sự ở Ukraine
Căng
thẳng Ukraine leo thang sau khi Nga báo động lực lượng hạt nhân, song
dấu hiệu tích cực đã xuất hiện khi hai bên đồng ý đàm phán.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
ngày 28/2 ra lệnh đặt các lực lượng hạt nhân của mình trong tình trạng
báo động sẵn sàng nhận lệnh, khiến cuộc khủng hoảng Ukraine tăng nhiệt.
Mỹ và một số quốc gia châu Âu cho biết họ đang tăng cường vận chuyển vũ
khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa Stinger và máy bay chiến đấu.
Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang gặp phái đoàn Nga tại biên giới Belarus vào ngày 28/2 để tìm cách xuống thang căng thẳng.
Chiến
dịch quân sự của Nga bước sang ngày thứ 5 với giao tranh tiếp diễn trên
đường phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, và quân đội Nga đang
tiến gần hơn đến thủ đô Kiev.
Dưới đây là những điểm chính trong chiến dịch quân sự của Nga và cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra ở châu Âu.
Nga báo động lực lượng hạt nhân
Làm
sống lại những nỗi lo lắng đã bị chôn vùi lâu nay từ Chiến tranh Lạnh,
Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/2 ra lệnh cho các lực lượng hạt nhân
của Nga vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông nói rằng Tổ chức Hiệp ước
Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra "những tuyên bố gây hấn" đối với Nga
và phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn lên
nước này, khiến Moskva phải phản ứng.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá việc Tổng thống Putin kích hoạt lực lượng hạt nhân là hành động "nguy hiểm".
Ý
nghĩa thực tế của mệnh lệnh mà Tổng thống Putin đưa ra hiện chưa rõ
ràng. Nga và Mỹ thường duy trì các lực lượng hạt nhân trên bộ và trên
tàu ngầm luôn trong tình trạng báo động và sẵn sàng chiến đấu, nhưng các
máy bay ném bom hạt nhân và các máy bay khác thì không.
Xung đột lan rộng tại Ukraine
Quân
đội Nga đã tiến gần đến thủ đô Kiev, thành phố gần 3 triệu dân, và giao
tranh đã nổ ra trên đường phố Kharkov. Các cảng chiến lược ở phía nam
Ukraine cũng đang chịu sức ép từ chiến dịch quân sự của Nga.
Các
lực lượng phòng thủ Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ làm chậm bước tiến của
quân đội Nga. Nhưng một quan chức Mỹ cảnh báo rằng các lực lượng Nga,
với sức mạnh áp đảo, chắc chắn sẽ học hỏi và điều chỉnh chiến thuật của
mình khi chiến dịch tiếp diễn.
Tại Kiev, chỉ thỉnh thoảng xuất
hiện một chiếc xe hơi trên đại lộ chính vắng vẻ của thành phố khi lệnh
giới nghiêm được ban bố, kéo dài trong 39 tiếng, yêu cầu tất cả người
dân không được ra đường cho tới sáng 28/2. Giới chức cảnh báo bất kỳ ai
mạo hiểm ra ngoài mà không có giấy thông hành sẽ bị coi là "các nhóm phá
hoại" của Nga.
Những người dân hoang mang, sợ hãi chỉ ở yên trong
nhà hoặc chui xuống những bãi để xe dưới lòng đất, ga tàu điện ngẩm để
trú ẩn.
"Tôi ước mình không bao giờ phải chứng kiến điều này",
Faina Bystritska, 87 tuổi, một người Do Thái sống sót sau Thế chiến II ở
thành phố Chernihiv, nói. Bà cho biết tiếng còi báo động kéo lên gần
như liên tục ở quê hương bà, nơi đang bị tấn công ở phía bắc đất nước,
cách Kiev khoảng 150 km.
Nhiều
người dân Ukraine đã đồng loạt tình nguyện xung phong ra trận để bảo vệ
đất nước, nhận súng do chính quyền phân phát và chuẩn bị cả bom xăng.
Ukraine cũng đang ân xá cho những tù nhân có kinh nghiệm quân sự muốn
chiến đấu cho đất nước.
Các quan chức Lầu Năm Góc cho hay quân đội
Nga đang bị giảm tốc độ do vấp phải kháng cự, tình trạng thiếu nhiên
liệu và các vấn đề hậu cần khác. Bên cạnh đó, các hệ thống phòng không
Ukraine dù đã suy yếu nhưng vẫn phát huy tác dụng.
Nga và Ukraine đàm phán
Sau
khi từ chối lời đề nghị gặp mặt của Tổng thống Putin tại thành phố
Gomel, phía đông nam Belarus, với lý do Belarus đang hỗ trợ cho chiến
dịch quân sự của Nga, Tổng thống Zelensky đã đồng ý cử một phái đoàn
Ukraine đến gặp những người đồng cấp Nga ở biên giới Belarus.
Tuyên
bố được đưa ra vài giờ sau khi Nga thông báo phái đoàn của họ đã bay
đến Belarus để chờ đàm phán. Các quan chức Ukraine ban đầu bác bỏ động
thái này, nói rằng các cuộc đàm phán nên được tổ chức ở một nơi khác,
không phải trên đất Belarus.
Tổng
thống Zelensky đã gợi ý một số địa điểm thay thế như Warsaw, Ba Lan,
Bratislava, Slovakia, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Budapest, Hungary, hay Baku,
Azerbaijanm, trước khi chấp nhận gặp mặt ở biên giới Belarus.
Điện
Kremlin sau đó cho biết thêm rằng Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã
đề nghị đứng ra hòa giải giao tranh trong một cuộc điện đàm với Tổng
thống Putin. Không rõ liệu lãnh đạo Nga có chấp nhận hay không.
Dân Ukraine, người sơ tán, người quay về
Theo
Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, số lượng người Ukraine trốn chạy khỏi
cuộc xung đột vũ trang lớn nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến II đã tăng
lên 368.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Con số đã tăng hơn gấp
đôi so với ước tính của họ chỉ một ngày trước.
Dòng xe xếp hàng
chờ đợi tại biên giới Ba Lan - Ukraine kéo dài đến 14 km. Hàng nghìn
người phải xếp hàng qua đêm trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Theo các
quan chức Ba Lan, hơn 100.000 người đã đến nước này một mình. Theo giới
chức Hungary, có thêm 66.000 người tị nạn Ukraine đã vào đất nước họ,
với hơn 23.000 người nhập cảnh chỉ trong ngày 26/2.
Khi
nhiều người dân trong nước vội vã tháo chạy để tránh khói lửa giao
tranh, vô số người Ukraine ở nước ngoài lại muốn quay về. Tại một cửa
khẩu biên giới ở phía nam Ba Lan, các phóng của hãng thông tấn AP
đã nói chuyện với 20 tài xế xe tải Ukraine đi ngược dòng người tị nạn.
Họ làm việc ở châu Âu và muốn về quê hương hỗ trợ phản kháng lại chiến
dịch quân sự của Nga.
Thế giới gia tăng trừng phạt Nga
Sau
các lệnh trừng phạt kinh tế, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý đóng cửa
không phận đối với tất cả các hãng hàng không Nga và chuyển vũ khí trị
giá hàng trăm triệu USD tới Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Ursula von der Leyen tuyên bố ủy ban "lần đầu tiên" muốn tài trợ cho
việc mua và chuyển giao vũ khí cho một nước thứ ba đang bị tấn công.
Đại
diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho hay 27
ngoại trưởng các nước thành viên trong khối ngày 27/2 đã thể hiện tinh
thần ủng hộ chưa từng có đối với Ukraine và chúng sẽ rất nhanh chóng
biến thành hành động.
Nhật Bản đã cùng với Mỹ và các quốc gia châu
Âu loại những ngân hàng hàng đầu của Nga khỏi hệ thống tài chính quốc
tế SWIFT. Nhật Bản cũng cam kết gửi 100 triệu USD viện trợ nhân đạo khẩn
cấp cho Ukraine.
Tập đoàn dầu khí khổng lồ BP tuyên bố cắt đứt
quan hệ với Rosneft, công ty dầu khí nhà nước Nga. Điều đó đồng nghĩa BP
sẽ bán hết cổ phần của mình trong Rosneft và các quan chức BP sẽ từ
nhiệm khỏi những chức vụ trong hội đồng quản trị công ty này.
Nga gặp khó khăn tài chính
Đã có một số dấu hiệu ban đầu cho thấy những thiệt hại kinh tế đáng kể đối với Nga.
Đồng rouble giảm giá so với USD vào đầu giờ sáng ngày 28/2 sau khi các quốc gia phương Tây chặn ngân hàng Nga khỏi SWIFT.
Những
video từ Nga cho thấy hàng dài người dân cố gắng rút tiền mặt từ các
máy ATM, trong khi Ngân hàng Trung ương Nga ra tuyên bố kêu gọi bình
tĩnh, trong nỗ lực tránh tình trạng rút tiền hàng loạt. Các báo cáo cũng
cho biết Visa và Mastercard không còn được chấp nhận cho những người có
tài khoản ngân hàng quốc tế.
Các nhà phân tích dự đoán Nga có thể
phải đóng cửa tạm thời một số chi nhánh ngân hàng hoặc tuyên bố nghỉ để
bảo vệ hệ thống tài chính của mình.
"Nếu một cuộc khủng hoảng
ngân hàng toàn diện nổ ra thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến khủng
hoảng", Adam Tooze, giáo sư lịch sử tại Đại học Columbia kiêm giám đốc
Viện châu Âu, nhận định. "Việc người dân Nga đổ xô mua đồng USD sẽ
chuyển mọi thứ sang một mặt trận chiến tranh tài chính hoàn toàn mới".
Phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Lần
đầu tiên Mỹ đã chấp thuận chuyển giao trực tiếp tên lửa đất đối không
Stinger cho Ukraine. Chúng có thể được sử dụng để bắn hạ máy bay trực
thăng và các loại máy bay khác.
Quyết định được đưa ra ngay sau
thông báo của Đức rằng nước này sẽ gửi 500 tên lửa Stinger cùng các loại
vũ khí và vật tư quân sự khác cho Ukraine.
Các nước Baltic cũng đã cung cấp tên lửa Stinger cho Ukraine từ hồi tháng một và để làm được điều đó, họ phải được Mỹ cho phép.
Đức
hôm 26/2 cũng thông báo sẽ gửi 1.000 tên lửa chống tăng, bên cạnh 400
tên lửa chống tăng khác do Đức sản xuất cũng đã được chấp thuận vận
chuyển từ Hà Lan đến Ukraine.
Các tên lửa Stinger của Mỹ là một
phần trong khoản hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 350 triệu USD cho
Ukraine, trong đó có tên lửa chống tăng, áo giáp và vũ khí cỡ nhỏ.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Borrell cho hay các nước châu Âu cũng sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Hai
thành viên không thuộc NATO cũng đang gửi quân nhu đến Ukraine. Thụy
Điển hôm 27/2 thông báo sẽ chuyển 5.000 tên lửa chống tăng, 5.000 mũ bảo
hiểm, 5.000 áo giáp và 135.000 khẩu phần ăn chiến trường, trong khi
Phần Lan cho biết sẽ gửi 2.000 mũ bảo hiểm, 2.000 áo chống đạn, 100 cáng
và thiết bị cho hai trạm chăm sóc y tế khẩn cấp.
Nga thừa nhận thương vong
Quân
đội Nga thừa nhận họ đã hứng chịu thương vong ở Ukraine, nhưng không
đưa ra con số cụ thể. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng
Igor Konashenkov chỉ nói rằng "đã có người chết và bị thương trong số
các đồng đội của chúng tôi".
Mỗi bên đều đưa ra tuyên bố về thương
vong và thiệt hại quân sự gây ra đối phương, nhưng con số vẫn chưa được
xác minh. Tuyên bố từ thiếu tướng Konashenkov là xác nhận đầu tiên của
các quan chức quân sự Nga về tổn thất trong chiến dịch quân sự tại
Ukraine.
Ukraine đã thừa nhận thương vong quân sự từ rất sớm, song
cũng không đưa ra con số cụ thể. Nước này hôm 27/2 báo cáo số dân
thường thiệt mạng là 352, trong đó có 14 trẻ em.
Liên Hợp Quốc họp
Hai
cơ quan chính của Liên Hợp Quốc gồm Đại Hội đồng 193 quốc gia và Hội
đồng Bảo an gồm 15 thành viên, ngày 28/2 tổ chức các cuộc họp riêng thảo
luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Hội đồng Bảo an đã
bật đèn xanh cho phiên họp khẩn cấp đầu tiên của Đại Hội đồng sau nhiều
thập kỷ. Nó sẽ tạo cơ hội cho tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc phát
biểu về cuộc xung đột và bỏ phiếu về một nghị quyết mà Đại sứ Mỹ Linda
Thomas-Greenfield nói rằng sẽ "buộc Nga phải chịu trách nhiệm".
Dân Nga xếp hàng dài chờ rút tiền ( Cập nhật liên tuc )
Kharkov vẫn kiên trì kháng cự quân Nga
Nga, Ukraine kết thúc đàm phán
Phái
đoàn Nga và Ukraine kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên ở Belarus, trong
bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hãng thông tấn TASS của
Nga dẫn nguồn giấu tên cho biết cuộc hội đàm giữa phái đoàn nước này
với các quan chức Ukraine đã kết thúc sau hơn 5 giờ, nhưng chưa rõ kết
quả. Quan chức Ukraine cho biết hai bên sẽ trở về thủ đô để tham vấn
trước khi bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo.
Phái
đoàn Ukraine bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cùng Thứ
trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi. "Vấn đề quan trọng của cuộc đàm
phán là ngừng bắn ngay lập tức và Nga rút quân khỏi Ukraine", Văn phòng
Tổng thống Ukraine cho biết trong tuyên bố trước sự kiện.
Điện
Kremlin cho biết sẽ không công bố quan điểm chính thức trước cuộc họp.
"Tôi đề nghị các bên chờ đàm phán. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quan điểm
nào về đàm phán", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
Bộ
Ngoại giao Belarus đăng Twitter cho biết mọi thứ đã sẵn sàng để tổ chức
cuộc họp, kèm bức ảnh một căn phòng với bàn đàm phán dài, có cờ Belarus
ở giữa và cờ Nga, Ukraine hai bên.
Một nhà đàm
phán Nga cho biết nước này muốn đạt thỏa thuận với Ukraine để chấm dứt
xung đột, khi cuộc giao tranh đã bước sang ngày thứ năm. "Chúng tôi chắc
chắn quan tâm đến chuyện đạt được một số thỏa thuận càng sớm càng tốt",
phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, người đã
đến Belarus để tham dự cuộc đàm phán, cho biết.
Trung
Quốc cùng ngày kêu gọi giảm leo thang và "kiềm chế" đối với giao tranh
Nga - Ukraine. "Trung Quốc rất chú ý đến những thay đổi trong tình hình
Ukraine và ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giảm leo thang tình hình cũng như xử
lý về mặt chính trị", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn
Bân nói.
Hôm qua Tổng thống Zelensky cho biết ông
hoài nghi về khả năng đạt được đột phá. "Tôi không thực sự tin vào kết
quả của cuộc họp này, nhưng hãy để họ thử", ông nói.Ông Zelensky hôm nay
ra một tuyên bố hướng đến quân đội Nga, kêu gọi họ từ bỏ trang thiết bị
và rời chiến trường, đồng thời cho biết hơn 4.500 binh sĩ Nga đã thiệt
mạng. Ông cũng kêu gọi EU trao cho Ukraine tư cách thành viên "ngay lập
tức", thông qua thủ tục đặc biệt.
Trong
ngày thứ năm của xung đột, lực lượng Nga được cho là đã chuyển sang dùng
chiến thuật bao vây, bắt đầu áp dụng với thành phố Chernihiv, phía đông
bắc thủ đô Kiev. Quan chức Lầu Năm Góc nhận định Nga đổi chiến thuật
khi đà tiến quân chậm lại do "vấp phải kháng cự dữ dội từ quân đội
Ukraine", cũng như đối mặt thách thức về hậu cần.
Bộ
Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga "tiếp tục nã pháo
gần như từ mọi hướng", mô tả đây là "quãng thời gian khó khăn". Cơ quan
này cho biết các binh sĩ Ukraine tại căn cứ không quân Vasylki, tây nam
thủ đô Kiev, đang đối mặt với các đợt pháo kích và tiến công của lực
lượng Nga.
Một loạt nước phương Tây đã nhanh chóng
viện trợ cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông
báo Liên minh châu Âu (EU) quyết định cung cấp tài chính phục vụ hoạt
động mua và chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Đan Mạch, Thụy Điển cũng
tuyên bố chuyển hàng nghìn vũ khí chống tăng cùng thiết bị quân sự cho
Ukraine.
Ukraine
thông báo 352 dân thường nước này thiệt mạng, trong đó có ít nhất 14
trẻ em, và 1.684 người bị thương, trong đó có 116 em nhỏ. Nga cũng lần
đầu thừa nhận thương vong tại Ukraine, song chưa công bố con số cụ thể.
Người
dân các nước tiếp tục xuống đường biểu tình kêu gọi ngừng giao tranh ở
Ukraine. Ngoại trưởng các nước G7 cũng khẳng định sát cánh với Ukraine.
Bộ
Ngoại giao Nga trong khi đó tuyên bố nước này "vẫn còn bạn bè trên thế
giới". Tình báo Ukraine cho rằng Belarus đang thể hiện "sự sẵn sàng tham
gia trực tiếp" chiến dịch quân sự của Nga. Belarus đã mở trưng cầu dân
ý, với 65,16% công dân đồng ý từ bỏ quy chế phi hạt nhân hóa và trung
lập của đất nước, động thái có thể giúp Belarus cho phép Nga đặt vũ khí
hạt nhân trên lãnh thổ của mình.
Nhiều
người Nga đổ tới các ngân hàng rút tiền vì lo ngại loạt lệnh trừng phạt
từ phương Tây có thể khiến họ gặp khó khăn trong thanh toán.
Người
Nga hôm qua xếp hàng dài chờ rút tiền trước các máy ATM vì lo sợ các
lệnh trừng phạt mới của phương Tây sẽ gây ra tình trạng thiếu tiền mặt
và làm gián đoạn thanh toán.
"Hiện tượng rút tiền
hàng loạt đã bắt đầu ở Nga vào cuối tuần và lạm phát sẽ ngay lập tức
tăng đột biến, hệ thống ngân hàng Nga có nguy cơ gặp khó khăn", Jeffrey
Halley, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty ngoại hối OANDA,
cho biết.
Các
nhà phân tích tại công ty tài chính Nomura cho hay những lệnh trừng
phạt mới của phương Tây đối với Nga có thể tạo ra tác động toàn cầu sâu
rộng hơn.
"Các biện pháp trừng phạt từ phương Tây
cuối cùng sẽ làm tổn hại đến dòng chảy thương mại ra khỏi Nga (khoảng
80% giao dịch ngoại hối được các tổ chức tài chính Nga xử lý bằng USD).
Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của các đối tác
thương mại quan trọng với Nga, trong đó có cả châu Âu, và khách hàng
tiềm năng, đồng thời tạo ra áp lực lạm phát lớn hơn và dẫn đến nguy cơ
đình lạm (nền kinh tế đình đốn trong khi lạm phát cao)", các nhà phân
tích từ Nomura viết trong một báo cáo.
Ngân hàng
trung ương Nga hôm nay tăng lãi suất cơ bản từ 9,5% lên 20%, một ngày
sau khi công bố một loạt biện pháp hỗ trợ thị trường trong nước, trong
nỗ lực xử lý hậu quả của các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây
áp đặt lên nước này vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Động thái trên được đưa ra nhằm đối phó với rủi ro đồng rouble mất giá và lạm phát tăng cao.
"Các
điều kiện bên ngoài tác động lên nền kinh tế Nga đã thay đổi mạnh mẽ",
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết trong một tuyên bố, thêm rằng việc
tăng lãi suất cơ bản sẽ đảm bảo tăng lãi suất huy động lên mức cần thiết
nhằm bù đắp cho rủi ro trượt giá và lạm phát gia tăng".
Trước
đó, Ngân hàng Trung ương Nga cam kết sẽ tiếp tục mua vàng trên thị
trường trong nước và giảm bớt hạn chế đối với vị thế ngoại tệ mở của các
ngân hàng.
Họ cũng mở rộng số lượng chứng khoán có
thể được sử dụng làm tài sản thế chấp vay vốn và ra lệnh cho các công
ty chứng khoán từ chối chào giá của khách hàng nước ngoài để bán chứng
khoán Nga.
Phương Tây hôm 26/2 loại Nga khỏi hệ
thống thanh toàn tài chính toàn cầu SWIFT, đồng thời áp dụng hàng loạt
biện pháp khác nhằm ngăn Nga tìm cách né các lệnh trừng phạt.
Những
biện pháp mới có khả năng giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Nga, khiến
các ngân hàng và công ty Nga khó tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.
Đồng rouble đã giảm gần 30% xuống mức thấp nhất từ trước tới nay so với
đồng USD vào ngày 28/2.
Tổng thống Nga Putin ngày
24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cho biết Moskva
"không thể cảm thấy an toàn, không thể phát triển hay tồn tại với mối đe
dọa thường trực từ Ukraine".
Sau khi Nga mở chiến
dịch, Mỹ cùng đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như
Tổng thống Putin, trong đó có biện pháp rất nặng là ngăn một số ngân
hàng Nga tiếp cận SWIFT. Moskva nhiều lần khẳng định loạt lệnh trừng
phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây.
Chiến tranh Ukraina bước qua ngày thứ 5, Kiev và Kharkov vẫn kiên trì kháng cự quân Nga
Trọng Nghĩa
3-4 minutes
Chiến
sự tại Ukraina hôm nay, 28/02/2022 bước vào ngày thứ 5. Dù bị lực lượng
Nga liên tục tấn công từ nhiều ngày qua, thủ đô Kiev và thành phố lớn
thứ hai tại Ukraina là Kharkov vào trưa hôm nay vẫn đứng vững.
Theo Quân Đội Ukraina, trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, lực lượng Nga đã “nhiều lần”
tấn công nhằm chiếm lĩnh một số vị trí ở vùng ngoại vi Kiev, nhưng đều
đã bị đẩy lùi, và tình hình thủ đô Ukraina vẫn nằm dưới quyền kiểm soát
của chính quyền.
Theo một cố vấn của tổng thống Ukraina, vào tối
hôm qua, Nga đã bắn ba tên lửa vào Kiev, trong đó có một chiếc đã bị
phòng không Ukraina phá hủy.
Còn tại thành phố Kharkov, ở miền
đông-bắc Ukraina, truyền thông nước này cho biết là nhiều tiếng nổ lớn
đã được nghe thấy vào tối hôm qua, nhưng Quân Đội Ukraina cho biết đã
giành lại quyền kiểm soát thành phố sau khi nơi này bị lực lượng thiết
giáp Nga đánh chiếm tối Thứ Bảy.
Trong bối cảnh Kiev đang bị lực
lượng Nga công hãm, hàng nghìn cư dân thủ đô đang cố tản cư đi nơi khác
để lánh nạn, bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Bên cạnh đó cũng có hàng trăm người
từ các thành phố khác đổ về thủ đô để đầu quân chống lại kẻ thù.
Thông tín viên RFI Stephane Siohan tại Kiev đã có mặt tại nhà ga trung tâm để tìm hiểu thêm.
Mỗi
buổi tối, nhà ga trung tâm của Kiev đều đầy ắp người, bởi vì việc đi
lại trên đường phố sau giờ giới nghiêm đã bị nghiêm cấm, và người vi
phạm có nguy cơ bị bắn bỏ. Do đó, vào buổi tối những ai nôn nóng chờ đợi
chuyến tàu đưa họ về phía tây, hoặc những người đã quyết định lên thủ
đô để nhập ngũ, đều chen chúc nhau để qua đêm trong nhà ga.
Ví
dụ như Denis, 32 tuổi, quê tại Kherson, đã lên thủ đô với một ý tưởng
trong đầu. Anh nói: “Tôi đã đến gặp cảnh sát và họ nói với tôi rằng cho
đến thứ Hai vẫn còn giới nghiêm, nhưng sau đó tôi có thể đến trung tâm
tuyển quân. Sau khi đăng ký, tôi muốn tham gia Lực Lượng Phòng Thủ Lãnh
Thổ. Tôi muốn cầm súng để bảo vệ đất nước”.
Trong hai
ngày, bộ Quốc Phòng Ukraina đã tuyển mộ được gần 100.000 tân binh tình
nguyện, gia nhập Quân Đội hay Lực lượng Phòng Thủ Lãnh Thổ.
Tuy
nhiên cũng có người như Ivan, 45 tuổi, một công nhân ở Shchastya thuộc
vùng Donbass, vừa đến được Kiev sau khi thành phố của anh gần như nằm
trong tay lính Nga. Anh giải thích: “Khi súng vừa nổ, chúng tôi đã chạy
ngay đến nơi trú ẩn để tránh không kích. Sau đó đã có lệnh sơ tán và
chúng tôi đã đến nhà ga để đón tàu hỏa lên Kiev. 80% thành phố nơi tôi ở
đã bị phá hủy, không còn đèn đuốc hay điện, ga, không còn gì để sống.
Nhà máy điện nơi tôi làm việc cũng bị phá hủy hoàn toàn. Tại Kiev này,
tôi sẽ tạm ở với đứa con trai lớn, sau đó chúng tôi sẽ phải thay đổi
cuộc sống, tìm kiếm việc làm… Chúng tôi đến đây, như đến một thế giới
mới”.
Thế nhưng, kể từ cuối tuần, cả Ukraina đã bước
vào một thực tế mới, với một thành phố 4 triệu dân, nơi mọi người đều
phải qua đêm trong boongke, hoặc trong tầng hầm của các hộ dân cư.
Theo Ủy Ban Châu Âu, sau bốn ngày chiến tranh, bảy triệu người Ukraina đã phải di tản cư.
Cuộc đàm phán đã bắt đầu
Nga: Lực lượng hạt nhân được đặt trong tình trạng báo động cao
Quân
đội Nga hôm 28/2 cho biết lực lượng răn đe hạt nhân của họ đã được đặt
trong tình trạng báo động cao theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.
Bộ
trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo với ông Putin rằng các chức
vụ chỉ huy của tất cả các lực lượng hạt nhân của Nga đã được tăng cường
với nhiều nhân sự bổ sung.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tình trạng
cảnh giác cao áp dụng cho tất cả các thành phần của lực lượng hạt nhân
Nga - Lực lượng tên lửa chiến lược giám sát tên lửa đạn đạo xuyên lục
địa trên đất liền, Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương có tên lửa đạn
đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm, và phòng không tầm xa có phi đội
máy bay ném bom chiến lược có trang bị năng lực hạt nhân.
Ông
Putin đã ra lệnh đặt các lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng báo
động cao hôm 27/2, với lý do các lệnh trừng phạt của phương Tây và
“tuyên bố gây hấn” của các cường quốc NATO.
(theo AP)
Nga cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine đã bắt đầu
Bộ
Ngoại giao Nga hôm 28/2 cho biết các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga
đã bắt đầu, ngay sau khi phía Ukraine cũng nói như vậy và công bố các
bức ảnh chụp các phái đoàn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn dài.
Ukraine
cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán là ngừng bắn ngay lập tức và
rút các lực lượng Nga khỏi Ukraine. Nga tỏ ra khiêm tốn hơn khi Điện
Kremlin từ chối bình luận về mục tiêu của Moscow trong các cuộc đàm phán
này.
(theo Reuters)
LHQ: hơn nửa triệu dân đã rời Ukraine đi lánh nạn
Người
đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết hơn nửa triệu người
đã chạy trốn khỏi Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga hôm 24/2.
Ông
Filippo Grandi của Cao ủy LHQ về người tị nạn đã truyền đạt thông tin
cập nhật mới nhất trên Twitter hôm 28/2, cho biết hơn 500.000 người đã
chạy sang các nước láng giềng.
Bà Shabia Mantoo, phát ngôn viên
của cơ quan LHQ có trụ sở tại Geneva, cho biết bà không có thông tin chi
tiết về các con số người Ukraine lánh nạn theo từng quốc gia.
(theo AP)
Nga bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào các khu vực đông dân cư ở Ukraine
Hôm
28/2, Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Nga nhắm vào các
khu vực đông dân cư ở Ukraine, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy các
tòa nhà dân cư, trường học và bệnh viện đã bị tấn công trong cuộc xâm
lược của Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/2
cáo buộc rằng thương vong dân sự là do các thành viên của các nhóm dân
tộc chủ nghĩa Ukraine cánh hữu sử dụng dân thường làm lá chắn và đưa
thiết bị quân sự vào các khu vực đông dân cư. Tuyên bố của ông Peskov
không thể được xác nhận một cách độc lập và chúng mâu thuẫn với tuyên bố
của các quan chức Ukraine, những người cáo buộc Nga nhắm vào dân
thường.
Ông Peskov không bình luận về các yêu cầu của Nga trong
các cuộc đàm phán theo kế hoạch với các quan chức Ukraine, nói rằng cần
phải cho phép các cuộc đàm phán tiến hành trước khi đưa ra bình luận
công khai.
Singapore
sẽ áp đặt "các biện pháp trừng phạt và hạn chế thích hợp" đối với Nga,
ngoại trưởng nước này cho biết hôm thứ Hai 28/2, bao gồm các chế tài về
tài chính ngân hàng và kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể
được sử dụng làm vũ khí chống lại người dân Ukraine.
Quốc gia nhỏ
bé, một trung tâm tài chính châu Á và trung tâm vận chuyển quốc tế quan
trọng, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng
hiếm khi ra lệnh trừng phạt các nước khác.
Ngoại trưởng Vivian
Balakrishnan phát biểu trước quốc hội: “Singapore dự định sẽ hành động
cùng với nhiều quốc gia cùng chí hướng khác để áp đặt các biện pháp
trừng phạt và hạn chế thích hợp đối với Nga”. Ông nói việc Nga xâm lược
Ukraine là một hành động vi phạm trắng trợn chuẩn mực quốc tế không thể
chấp nhận được.
Ông cho biết các biện pháp trừng phạt là do tình
hình "nghiêm trọng chưa từng có" và việc Nga tuần trước phủ quyết dự
thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Ông nói: “Đặc biệt, chúng tôi
sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể
được sử dụng trực tiếp làm vũ khí ở Ukraine để gây tổn hại hoặc để
khuất phục người Ukraine.
"Chúng tôi cũng sẽ chặn một số ngân hàng Nga và các giao dịch tài chính được kết nối với Nga", ông nói thêm.
Ông Balakrishnan cho biết các biện pháp cụ thể đang được tính toán và sẽ được công bố trong thời gian ngắn.
Động
thái của Singapore là động thái đầu tiên trong số các nước láng giềng
trong khu vực và độc lập với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
gồm 10 quốc gia mà Singapore là một thành viên.
ASEAN hôm thứ Bảy
kêu gọi giảm leo thang xung đột và nên đối thoại, tôn trọng luật pháp
quốc tế và các cam kết của Liên Hợp Quốc.
(Reuters)
9 điểm chính sau năm ngày chiến sự ở Ukraine
Căng
thẳng Ukraine leo thang sau khi Nga báo động lực lượng hạt nhân, song
dấu hiệu tích cực đã xuất hiện khi hai bên đồng ý đàm phán.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
ngày 28/2 ra lệnh đặt các lực lượng hạt nhân của mình trong tình trạng
báo động sẵn sàng nhận lệnh, khiến cuộc khủng hoảng Ukraine tăng nhiệt.
Mỹ và một số quốc gia châu Âu cho biết họ đang tăng cường vận chuyển vũ
khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa Stinger và máy bay chiến đấu.
Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang gặp phái đoàn Nga tại biên giới Belarus vào ngày 28/2 để tìm cách xuống thang căng thẳng.
Chiến
dịch quân sự của Nga bước sang ngày thứ 5 với giao tranh tiếp diễn trên
đường phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, và quân đội Nga đang
tiến gần hơn đến thủ đô Kiev.
Dưới đây là những điểm chính trong chiến dịch quân sự của Nga và cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra ở châu Âu.
Nga báo động lực lượng hạt nhân
Làm
sống lại những nỗi lo lắng đã bị chôn vùi lâu nay từ Chiến tranh Lạnh,
Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/2 ra lệnh cho các lực lượng hạt nhân
của Nga vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông nói rằng Tổ chức Hiệp ước
Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra "những tuyên bố gây hấn" đối với Nga
và phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn lên
nước này, khiến Moskva phải phản ứng.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá việc Tổng thống Putin kích hoạt lực lượng hạt nhân là hành động "nguy hiểm".
Ý
nghĩa thực tế của mệnh lệnh mà Tổng thống Putin đưa ra hiện chưa rõ
ràng. Nga và Mỹ thường duy trì các lực lượng hạt nhân trên bộ và trên
tàu ngầm luôn trong tình trạng báo động và sẵn sàng chiến đấu, nhưng các
máy bay ném bom hạt nhân và các máy bay khác thì không.
Xung đột lan rộng tại Ukraine
Quân
đội Nga đã tiến gần đến thủ đô Kiev, thành phố gần 3 triệu dân, và giao
tranh đã nổ ra trên đường phố Kharkov. Các cảng chiến lược ở phía nam
Ukraine cũng đang chịu sức ép từ chiến dịch quân sự của Nga.
Các
lực lượng phòng thủ Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ làm chậm bước tiến của
quân đội Nga. Nhưng một quan chức Mỹ cảnh báo rằng các lực lượng Nga,
với sức mạnh áp đảo, chắc chắn sẽ học hỏi và điều chỉnh chiến thuật của
mình khi chiến dịch tiếp diễn.
Tại Kiev, chỉ thỉnh thoảng xuất
hiện một chiếc xe hơi trên đại lộ chính vắng vẻ của thành phố khi lệnh
giới nghiêm được ban bố, kéo dài trong 39 tiếng, yêu cầu tất cả người
dân không được ra đường cho tới sáng 28/2. Giới chức cảnh báo bất kỳ ai
mạo hiểm ra ngoài mà không có giấy thông hành sẽ bị coi là "các nhóm phá
hoại" của Nga.
Những người dân hoang mang, sợ hãi chỉ ở yên trong
nhà hoặc chui xuống những bãi để xe dưới lòng đất, ga tàu điện ngẩm để
trú ẩn.
"Tôi ước mình không bao giờ phải chứng kiến điều này",
Faina Bystritska, 87 tuổi, một người Do Thái sống sót sau Thế chiến II ở
thành phố Chernihiv, nói. Bà cho biết tiếng còi báo động kéo lên gần
như liên tục ở quê hương bà, nơi đang bị tấn công ở phía bắc đất nước,
cách Kiev khoảng 150 km.
Nhiều
người dân Ukraine đã đồng loạt tình nguyện xung phong ra trận để bảo vệ
đất nước, nhận súng do chính quyền phân phát và chuẩn bị cả bom xăng.
Ukraine cũng đang ân xá cho những tù nhân có kinh nghiệm quân sự muốn
chiến đấu cho đất nước.
Các quan chức Lầu Năm Góc cho hay quân đội
Nga đang bị giảm tốc độ do vấp phải kháng cự, tình trạng thiếu nhiên
liệu và các vấn đề hậu cần khác. Bên cạnh đó, các hệ thống phòng không
Ukraine dù đã suy yếu nhưng vẫn phát huy tác dụng.
Nga và Ukraine đàm phán
Sau
khi từ chối lời đề nghị gặp mặt của Tổng thống Putin tại thành phố
Gomel, phía đông nam Belarus, với lý do Belarus đang hỗ trợ cho chiến
dịch quân sự của Nga, Tổng thống Zelensky đã đồng ý cử một phái đoàn
Ukraine đến gặp những người đồng cấp Nga ở biên giới Belarus.
Tuyên
bố được đưa ra vài giờ sau khi Nga thông báo phái đoàn của họ đã bay
đến Belarus để chờ đàm phán. Các quan chức Ukraine ban đầu bác bỏ động
thái này, nói rằng các cuộc đàm phán nên được tổ chức ở một nơi khác,
không phải trên đất Belarus.
Tổng
thống Zelensky đã gợi ý một số địa điểm thay thế như Warsaw, Ba Lan,
Bratislava, Slovakia, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Budapest, Hungary, hay Baku,
Azerbaijanm, trước khi chấp nhận gặp mặt ở biên giới Belarus.
Điện
Kremlin sau đó cho biết thêm rằng Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã
đề nghị đứng ra hòa giải giao tranh trong một cuộc điện đàm với Tổng
thống Putin. Không rõ liệu lãnh đạo Nga có chấp nhận hay không.
Dân Ukraine, người sơ tán, người quay về
Theo
Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, số lượng người Ukraine trốn chạy khỏi
cuộc xung đột vũ trang lớn nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến II đã tăng
lên 368.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Con số đã tăng hơn gấp
đôi so với ước tính của họ chỉ một ngày trước.
Dòng xe xếp hàng
chờ đợi tại biên giới Ba Lan - Ukraine kéo dài đến 14 km. Hàng nghìn
người phải xếp hàng qua đêm trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Theo các
quan chức Ba Lan, hơn 100.000 người đã đến nước này một mình. Theo giới
chức Hungary, có thêm 66.000 người tị nạn Ukraine đã vào đất nước họ,
với hơn 23.000 người nhập cảnh chỉ trong ngày 26/2.
Khi
nhiều người dân trong nước vội vã tháo chạy để tránh khói lửa giao
tranh, vô số người Ukraine ở nước ngoài lại muốn quay về. Tại một cửa
khẩu biên giới ở phía nam Ba Lan, các phóng của hãng thông tấn AP
đã nói chuyện với 20 tài xế xe tải Ukraine đi ngược dòng người tị nạn.
Họ làm việc ở châu Âu và muốn về quê hương hỗ trợ phản kháng lại chiến
dịch quân sự của Nga.
Thế giới gia tăng trừng phạt Nga
Sau
các lệnh trừng phạt kinh tế, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý đóng cửa
không phận đối với tất cả các hãng hàng không Nga và chuyển vũ khí trị
giá hàng trăm triệu USD tới Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Ursula von der Leyen tuyên bố ủy ban "lần đầu tiên" muốn tài trợ cho
việc mua và chuyển giao vũ khí cho một nước thứ ba đang bị tấn công.
Đại
diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho hay 27
ngoại trưởng các nước thành viên trong khối ngày 27/2 đã thể hiện tinh
thần ủng hộ chưa từng có đối với Ukraine và chúng sẽ rất nhanh chóng
biến thành hành động.
Nhật Bản đã cùng với Mỹ và các quốc gia châu
Âu loại những ngân hàng hàng đầu của Nga khỏi hệ thống tài chính quốc
tế SWIFT. Nhật Bản cũng cam kết gửi 100 triệu USD viện trợ nhân đạo khẩn
cấp cho Ukraine.
Tập đoàn dầu khí khổng lồ BP tuyên bố cắt đứt
quan hệ với Rosneft, công ty dầu khí nhà nước Nga. Điều đó đồng nghĩa BP
sẽ bán hết cổ phần của mình trong Rosneft và các quan chức BP sẽ từ
nhiệm khỏi những chức vụ trong hội đồng quản trị công ty này.
Nga gặp khó khăn tài chính
Đã có một số dấu hiệu ban đầu cho thấy những thiệt hại kinh tế đáng kể đối với Nga.
Đồng rouble giảm giá so với USD vào đầu giờ sáng ngày 28/2 sau khi các quốc gia phương Tây chặn ngân hàng Nga khỏi SWIFT.
Những
video từ Nga cho thấy hàng dài người dân cố gắng rút tiền mặt từ các
máy ATM, trong khi Ngân hàng Trung ương Nga ra tuyên bố kêu gọi bình
tĩnh, trong nỗ lực tránh tình trạng rút tiền hàng loạt. Các báo cáo cũng
cho biết Visa và Mastercard không còn được chấp nhận cho những người có
tài khoản ngân hàng quốc tế.
Các nhà phân tích dự đoán Nga có thể
phải đóng cửa tạm thời một số chi nhánh ngân hàng hoặc tuyên bố nghỉ để
bảo vệ hệ thống tài chính của mình.
"Nếu một cuộc khủng hoảng
ngân hàng toàn diện nổ ra thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến khủng
hoảng", Adam Tooze, giáo sư lịch sử tại Đại học Columbia kiêm giám đốc
Viện châu Âu, nhận định. "Việc người dân Nga đổ xô mua đồng USD sẽ
chuyển mọi thứ sang một mặt trận chiến tranh tài chính hoàn toàn mới".
Phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Lần
đầu tiên Mỹ đã chấp thuận chuyển giao trực tiếp tên lửa đất đối không
Stinger cho Ukraine. Chúng có thể được sử dụng để bắn hạ máy bay trực
thăng và các loại máy bay khác.
Quyết định được đưa ra ngay sau
thông báo của Đức rằng nước này sẽ gửi 500 tên lửa Stinger cùng các loại
vũ khí và vật tư quân sự khác cho Ukraine.
Các nước Baltic cũng đã cung cấp tên lửa Stinger cho Ukraine từ hồi tháng một và để làm được điều đó, họ phải được Mỹ cho phép.
Đức
hôm 26/2 cũng thông báo sẽ gửi 1.000 tên lửa chống tăng, bên cạnh 400
tên lửa chống tăng khác do Đức sản xuất cũng đã được chấp thuận vận
chuyển từ Hà Lan đến Ukraine.
Các tên lửa Stinger của Mỹ là một
phần trong khoản hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 350 triệu USD cho
Ukraine, trong đó có tên lửa chống tăng, áo giáp và vũ khí cỡ nhỏ.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Borrell cho hay các nước châu Âu cũng sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Hai
thành viên không thuộc NATO cũng đang gửi quân nhu đến Ukraine. Thụy
Điển hôm 27/2 thông báo sẽ chuyển 5.000 tên lửa chống tăng, 5.000 mũ bảo
hiểm, 5.000 áo giáp và 135.000 khẩu phần ăn chiến trường, trong khi
Phần Lan cho biết sẽ gửi 2.000 mũ bảo hiểm, 2.000 áo chống đạn, 100 cáng
và thiết bị cho hai trạm chăm sóc y tế khẩn cấp.
Nga thừa nhận thương vong
Quân
đội Nga thừa nhận họ đã hứng chịu thương vong ở Ukraine, nhưng không
đưa ra con số cụ thể. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng
Igor Konashenkov chỉ nói rằng "đã có người chết và bị thương trong số
các đồng đội của chúng tôi".
Mỗi bên đều đưa ra tuyên bố về thương
vong và thiệt hại quân sự gây ra đối phương, nhưng con số vẫn chưa được
xác minh. Tuyên bố từ thiếu tướng Konashenkov là xác nhận đầu tiên của
các quan chức quân sự Nga về tổn thất trong chiến dịch quân sự tại
Ukraine.
Ukraine đã thừa nhận thương vong quân sự từ rất sớm, song
cũng không đưa ra con số cụ thể. Nước này hôm 27/2 báo cáo số dân
thường thiệt mạng là 352, trong đó có 14 trẻ em.
Liên Hợp Quốc họp
Hai
cơ quan chính của Liên Hợp Quốc gồm Đại Hội đồng 193 quốc gia và Hội
đồng Bảo an gồm 15 thành viên, ngày 28/2 tổ chức các cuộc họp riêng thảo
luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Hội đồng Bảo an đã
bật đèn xanh cho phiên họp khẩn cấp đầu tiên của Đại Hội đồng sau nhiều
thập kỷ. Nó sẽ tạo cơ hội cho tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc phát
biểu về cuộc xung đột và bỏ phiếu về một nghị quyết mà Đại sứ Mỹ Linda
Thomas-Greenfield nói rằng sẽ "buộc Nga phải chịu trách nhiệm".
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .