Chỉ huy tình báo Nga bị Putin lệnh bắt giữ ( Tin cập nhật liên tục )
Một sếp tình báo Nga bị Putin lệnh bắt giữ vì 'mù mờ về Ukraine'?
Anh nói lực lượng Nga cách trung tâm Kiev 25 km
Bộ Quốc phòng Anh cho biết phần lớn lực lượng bộ binh Nga đang ở cách trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine, khoảng 25 km.
"Các cuộc giao tranh ở phía tây bắc Kiev vẫn
tiếp diễn với lực lượng bộ binh Nga hiện cách trung tâm thành phố
khoảng 25 km. Đoàn xe Nga ở phía bắc Kiev đã phân tán, có thể nhằm mục
đích bao vây thành phố. Đây cũng có thể là nỗ lực của Nga nhằm giảm khả
năng bị tổn hại trước các cuộc tấn công đáp trả của Ukraine", Bộ Quốc
phòng Anh cho biết trong đánh giá tình báo hôm nay.
Phía Anh nhận
định thêm các thành phố quan trọng khác ở Ukraine như Kharkov,
Chernihiv, Sumy và Mariupol vẫn bị lực lượng Nga bao vây.
Natalia Balasynovych, Thị trưởng thành phố Vasylkiv, cách Kiev 40 km về phía nam, cho biết rocket Nga đã phá hủy một căn cứ quân sự ở đây, một kho đạn dược cũng bị tấn công.
Bộ
Quốc phòng Nga sau đó thông báo "vũ khí chính xác tầm xa" đã tấn công
cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. "Sân bay quân sự ở Vasylkiv cùng
trung tâm tình báo điện tử và vô tuyến chính của lực lượng vũ trang
Ukraine ở Brovary đã bị vô hiệu hóa", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga
Igor Konashenkov nói.
Loạt
vụ nổ được báo cáo xảy ra vào rạng sáng nay ở Kiev, nhưng không rõ do
phía Nga hay Ukraine khai hỏa. Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố
ngày 11/3 cho thấy các khẩu đội pháo binh Nga ở khu vực tây bắc Kiev
đang nã đạn vào các mục tiêu ven thành phố.
Quân đội Ukraine cũng
ra tuyên bố cảnh báo "đối phương đang tìm cách loại bỏ tuyến phòng thủ ở
ngoại ô phía tây và tây bắc", với mục tiêu khép vòng vây với Kiev.
"Chúng tôi không loại trừ khả năng đối phương di chuyển tới phía đông
Kiev, đến khu vực Brovary", tuyên bố có đoạn.
Bộ Nội vụ Ukraine sau đó thông báo một kho hàng đông lạnh ở Brovary bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị pháo kích sáng sớm nay.
Ở Chernihiv,
cách Kiev khoảng 100 km về phía bắc, một khách sạn bị tấn công trong
đêm. "Tôi đang ở đây ngay bây giờ. Không còn khách sạn nào nữa",
Vyacheslav Chaus, người đứng đầu chính quyền vùng Chernihiv, cho biết
sáng 12/3. Chernihiv đã bị lực lượng Nga bao vây trong hơn một tuần.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng thành phố cảng miền nam Mariupol đang
phải đối mặt "thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất hành tinh", với hơn 1.500
dân thường thiệt mạng trong 12 ngày. Con số này chưa được kiểm chứng độc
lập.
Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cáo buộc lực lượng Nga đã nã pháo
vào một nhà thờ Hồi giáo tại Mariupol, nơi 80 thường dân đang trú ẩn,
nhưng không nêu rõ thời gian xảy ra vụ tấn công hoặc thương vong. Nga
chưa đưa ra bình luận.
Kiev cho biết một nỗ lực mới đã được lên kế
hoạch hôm nay để giúp dân thường sơ tán khỏi thành phố, thông qua một
hành lang nhân đạo tới Zaporizhzhia, khoảng 200 km về phía đông bắc.
Sau 16 ngày mở chiến dịch quân sự, lực lượng Nga
cùng dân quân ly khai đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam,
Volnovakha ở đông nam Ukraine, bao vây Mariupol, Kharkov và đang nỗ lực
tăng áp lực với các mục tiêu lớn hơn, trong đó có thủ đô Kiev.
Ukraina: Dân quân tình nguyện Odessa chuẩn bị kháng cự quân Nga
Odessa,
thành phố cảng chiến lược ở miền nam Ukraina, nơi có cộng đồng người
nói tiếng Nga rất lớn, chuẩn bị chống trả cuộc tấn công của những “người
anh em”. Trên bộ, quân Nga cách không xa thành phố, ngoài khơi biển Đen
là 15 tầu chiến Nga tuần tiễu, còn trên không là máy bay không người
lái do thám, bất chấp lưới lửa của lực lượng phòng không Ukraina.
Đặc
phái viên RFI Clea Broadhurst và Jad El Khoury tường trình về công tác
chuẩn bị của quân và dân Ukraina ở Odessa ngày 10/03/2022:
“Rào
chắn được dựng trên một số trục lộ trong thành phố, các tòa nhà được
che chắn và gia cố, tất cả là nhờ vào trợ giúp của những người dân trở
thành lính tình nguyện.
Elena, một nhà tâm lý học giờ
đây phụ trách một trung tâm tiếp tế, đã gia nhập đội ngũ này ngay từ
ngày thứ hai của chiến tranh. Cô nói : “Đa số chúng tôi không thể ngồi ở
nhà, nếu không thì điên mất. Cảm giác của chúng tôi ư? Đó là chúng tôi
phải chấp nhận điều không chấp nhận được. Trái tim tôi không đủ lớn để
giữ hết trong mình. Tôi phải làm gì đó để hướng về phía trước”.
Natalia,
giáo sư sinh học, cũng nằm trong số những tình nguyện viên này. Bà cho
biết : “Anh chị biết không, tôi sẵn sàng chiến đấu. Nỗi sợ đã qua rồi.
Tôi chỉ muốn giải phóng mảnh đất của mình khỏi những kẻ tự cho là giải
phóng chúng tôi mà không cần biết chúng tôi chấp nhận hay không”.
Jorah
mới 19 tuổi và vài ngày trước khi quân Nga tiến vào Ukraina, anh đã mua
vũ khí. Anh giải thích : “Vào tháng Tám, quân đội Nga đã bắt đầu tập
trận sát biên giới với nước chúng tôi, lúc đó tôi hiểu rằng tương lai sẽ
như thế nào. Tôi đã chuẩn bị cho thời điểm này từ 6 tháng nay. Dĩ nhiên
là tôi sợ, nhưng đó là rủi ro cần chấp nhận, vì tự do của đất mẹ”.
Nếu như thành phố cảng Mykolayiv gần đó thất thủ, họ sẵn sàng cầm vũ khí để bảo vệ mảnh đất của mình”.
Một sếp tình báo Nga bị Putin lệnh bắt giữ vì 'mù mờ về Ukraine'? -
Vừa
xuất hiện thông tin, chưa được Nga xác nhận chính thức, rằng Tổng thống
Vladimir Putin đã lệnh quản thúc người đứng đầu cục đối ngoại của Tổng
cục An ninh Liên bang Nga (FSB) và cấp phó của ông ta sau khi đổ lỗi cho
họ về những thất bại trong hoạt động tình báo trước khi xâm lược
Ukraine.
Andrey Soldatov, một tác giả làm về cơ quan
mật vụ Nga, nói các nguồn tin bên trong FSB nói với ông rằng Sergey
Beseda, 68 tuổi, đã bị bắt theo lệnh của Putin.
Sergei Beseda là Cục trưởng Cục 5, Cơ quan thông tin tình báo và quan hệ quốc tế, trực thuộc Tổng cục An ninh Nga (FSB).
Cũng bị bắt là Anatoly Bolyukh, cấp phó của Beseda, theo Soldatov nói.
Báo
Anh Daily Mail viết: "Putin được cho là đổ lỗi cho cơ quan tình báo đã
đảm bảo với ông trước cuộc xâm lược rằng các lực lượng Nga sẽ chỉ đối
mặt với sự kháng cự nhỏ nhoi từ quân đội Ukraine và chính người Ukraine
cũng mong muốn loại bỏ các nhà lãnh đạo của họ."
Còn trang Meduza tường thuật:
"Các nhà báo Andrei Soldatov và Irina Borogan, những người lâu nay
chuyên đưa tin về các cơ quan an ninh của Nga, nói rằng phòng tình báo
nước ngoài của FSB, Cục 5, đã trở thành mục tiêu của các cuộc trấn áp.
Theo các nguồn tin của Soldatov và Borogan, ban lãnh đạo Cục 5 đã bị
quản thúc tại gia. Vẫn chưa có xác nhận chính thức về những báo cáo
này."
Sang ngày 12/3, các lực lượng Nga đang tăng cường
chiến dịch tàn phá nhằm vào các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine,
bao gồm cả thủ đô Kyiv.
Tổng thống Volodymyr Zelensky
hôm thứ Bảy đã cáo buộc Moscow đang muốn phá vỡ ý chí của người dân bằng
"một cuộc chiến hủy diệt".
Belarus phủ nhận kế hoạch tham gia cuộc xâm lược của Nga, nhưng đang 'luân chuyển' quân ở biên giới
Belarus phủ nhận kế hoạch tham gia cuộc xâm lược của Nga, nhưng đang 'luân chuyển' quân ở biên giới
Belarus
không có kế hoạch tham gia cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine nhưng đang
đưa 5 tiểu đoàn tác chiến đến biên giới để thay thế các lực lượng đã
đóng ở đó, Tổng tham mưu trưởng Viktor Gulevich cho biết hôm Thứ bảy
12/3.
Một quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine hôm thứ Sáu cảnh
cáo Belarus không được đưa quân vào Ukraine. Giới chức này nói rằng
Ukraine đang thể hiện sự kiềm chế đối với Belarus mặc dù nước này được
sử dụng làm nơi xuất kích cho máy bay Nga.
“Tôi muốn nhấn mạnh
rằng việc chuyển quân không hề liên quan đến (bất kỳ) sự chuẩn bị nào,
và đặc biệt là không có sự tham gia của binh lính Belarus trong chiến
dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine,” ông Gulevich nói.
(Theo Reuters)
Cơ quan không gian Nga kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt
Cơ
quan không gian Nga vừa gửi cho NASA và các đối tác quốc tế khác một lá
thư yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt vì chúng có thể đe dọa
Trạm không gian Quốc tế (ISS).
Viết trên Twitter hôm thứ Bảy 12/3,
Giám đốc Roscosmos, Dmitry Rogozin, cho biết bức thư kêu gọi các cơ
quan không gian của Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu giữ cho trạm không gian
hoạt động.
Ông minh họa bằng một bản đồ cho thấy đường bay của ISS
- và một khu vực mà ISS có thể rơi xuống nằm giữa phần lớn thế giới
nhưng hầu như không chạm tới Nga.
Bốn phi hành gia NASA, hai phi hành gia Nga và một phi hành gia châu Âu hiện đang ở trên Trạm không gian Quốc tế.
(AP)
Ý bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga Melnichenko
Cảnh
sát Ý bắt giữ siêu du thuyền của tỷ phú Nga Andrey Igorevich
Melnichenko -- văn phòng thủ tướng Ý cho biết hôm thứ Bảy 12/3 -- vài
ngày sau khi doanh nhân này bị đưa vào danh sách chế tài của EU vì Nga
xâm lược Ukraine.
Giới hữu trách cho biết du thuyền Sailing Yacht A
dài 143 mét, có giá 530 triệu euro (578 triệu USD), bị niêm phong tại
cảng phía bắc Trieste.
Sailing Yacht A, do Philippe Starck thiết kế và Nobiskrug của Đức chế tạo, là du thuyền buồm lớn nhất thế giới.
Tỷ phú Melnichenko sở hữu nhà sản xuất phân bón lớn EuroChem Group và công ty than SUEK.
Tuần
trước, cảnh sát Ý đã thu giữ các biệt thự và du thuyền trị giá 143
triệu euro (156 triệu USD) của 5 người Nga nổi tiếng đã bị đưa vào danh
sách trừng phạt.
Các hoạt động của cảnh sát là một phần của chiến
dịch phối hợp của các quốc gia phương Tây nhằm trừng phạt các nhà tài
phiệt Nga có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin.
(Reuters)
Truyền thông Moscow nói Nga đã phá hủy 3.491 cơ sở quân sự Ukraine
Người
phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov được các hãng thông tấn
Nga trích thuật hôm thứ Bảy 12/3 nói rằng quân đội Nga đã phá hủy 3.491
cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine cho đến nay.
Các lực lượng Nga "tiếp tục cuộc tấn công Ukraine trên một mặt trận rộng lớn", ông Konashenkov nói.
Reuters không thể xác minh ngay lập tức tuyên bố của ông Konashenkov.
(Reuters)
Nga muốn coi Meta là tổ chức cực đoan
Tổng
công tố Nga đề nghị tòa án coi Meta, tập đoàn vận hành Facebook và
Instagram, là tổ chức cực đoan vì cổ súy bạo lực chống lại công dân Nga.
Ngoài
kêu gọi tòa án liệt Meta vào danh sách tổ chức cực đoan, văn phòng Tổng
công tố Nga hôm 11/3 cũng yêu cầu Cơ quan quản lý truyền thông quốc gia
(RKN) chặn quyền truy cập vào Facebook và Instagram ở Nga.
Giới
chức Nga cáo buộc các nền tảng mạng xã hội này đã cho phép hàng loạt
bài đăng kêu gọi bạo lực chống lại công dân Nga để phản ứng với chiến
dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.
Tuy nhiên,
các quan chức Nga nói thêm những công dân Nga sử dụng ứng dụng của Meta
một cách thiện chí sẽ không gặp rủi ro nào. Những người sử dụng ứng dụng
nhắn tin WhatsApp, cũng thuộc Meta, sẽ không bị coi là có hành động cực
đoan, theo Ekaterina Mizulina, ủy viên hội đồng tư vấn cho chính phủ
Nga về các vấn đề xã hội dân sự.
Thượng
nghị sĩ Andrey Klishas, chủ tịch Ủy ban luật hiến pháp tại Thượng viện
Nga, cũng đảm bảo các công dân Nga không bị trừng phạt nếu sử dụng thủ
thuật để tiếp tục truy cập các nền tảng mạng xã hội của phương Tây đã bị
RKN chặn.
Một số phương tiện truyền thông phương Tây trước đó
đưa tin Meta đã quyết định chấp thuận "những bài đăng về cuộc chiến
Ukraine, trong đó kêu gọi bạo lực chống lại lực lượng Nga hay Tổng thống
Putin".
RKN hôm 11/3 cho biết họ đã yêu cầu Meta chính thức thừa nhận hoặc bác bỏ thông tin về quyết định thay đổi chính sách này.
Đại
sứ quán Nga tại Washington kêu gọi chính phủ Mỹ kiểm soát quan điểm
"chủ nghĩa cực đoan" của Meta. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry
Peskov cho biết thông tin về chính sách mới của Meta "thật khó tin".
"Những
thông tin đó cần được xác minh và nghiên cứu cẩn thận. Chúng tôi hy
vọng điều đó không phải thật, nếu không Nga sẽ có hành động mạnh mẽ để
ngăn các hoạt động của công ty này", ông Peskov nói.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine
hôm 24/2, một số nền tảng mạng xã hội trên thế giới đã có động thái
phản ứng với Moskva. Mạng xã hội TikTok thông báo ngừng đăng tải video
mới từ Nga, trong khi YouTube tuyên bố chặn các kênh truyền thông do
"nhà nước Nga hậu thuẫn".
Chỉ huy tình báo Nga bị Putin lệnh bắt giữ ( Tin cập nhật liên tục )
Một sếp tình báo Nga bị Putin lệnh bắt giữ vì 'mù mờ về Ukraine'?
Anh nói lực lượng Nga cách trung tâm Kiev 25 km
Bộ Quốc phòng Anh cho biết phần lớn lực lượng bộ binh Nga đang ở cách trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine, khoảng 25 km.
"Các cuộc giao tranh ở phía tây bắc Kiev vẫn
tiếp diễn với lực lượng bộ binh Nga hiện cách trung tâm thành phố
khoảng 25 km. Đoàn xe Nga ở phía bắc Kiev đã phân tán, có thể nhằm mục
đích bao vây thành phố. Đây cũng có thể là nỗ lực của Nga nhằm giảm khả
năng bị tổn hại trước các cuộc tấn công đáp trả của Ukraine", Bộ Quốc
phòng Anh cho biết trong đánh giá tình báo hôm nay.
Phía Anh nhận
định thêm các thành phố quan trọng khác ở Ukraine như Kharkov,
Chernihiv, Sumy và Mariupol vẫn bị lực lượng Nga bao vây.
Natalia Balasynovych, Thị trưởng thành phố Vasylkiv, cách Kiev 40 km về phía nam, cho biết rocket Nga đã phá hủy một căn cứ quân sự ở đây, một kho đạn dược cũng bị tấn công.
Bộ
Quốc phòng Nga sau đó thông báo "vũ khí chính xác tầm xa" đã tấn công
cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. "Sân bay quân sự ở Vasylkiv cùng
trung tâm tình báo điện tử và vô tuyến chính của lực lượng vũ trang
Ukraine ở Brovary đã bị vô hiệu hóa", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga
Igor Konashenkov nói.
Loạt
vụ nổ được báo cáo xảy ra vào rạng sáng nay ở Kiev, nhưng không rõ do
phía Nga hay Ukraine khai hỏa. Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố
ngày 11/3 cho thấy các khẩu đội pháo binh Nga ở khu vực tây bắc Kiev
đang nã đạn vào các mục tiêu ven thành phố.
Quân đội Ukraine cũng
ra tuyên bố cảnh báo "đối phương đang tìm cách loại bỏ tuyến phòng thủ ở
ngoại ô phía tây và tây bắc", với mục tiêu khép vòng vây với Kiev.
"Chúng tôi không loại trừ khả năng đối phương di chuyển tới phía đông
Kiev, đến khu vực Brovary", tuyên bố có đoạn.
Bộ Nội vụ Ukraine sau đó thông báo một kho hàng đông lạnh ở Brovary bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị pháo kích sáng sớm nay.
Ở Chernihiv,
cách Kiev khoảng 100 km về phía bắc, một khách sạn bị tấn công trong
đêm. "Tôi đang ở đây ngay bây giờ. Không còn khách sạn nào nữa",
Vyacheslav Chaus, người đứng đầu chính quyền vùng Chernihiv, cho biết
sáng 12/3. Chernihiv đã bị lực lượng Nga bao vây trong hơn một tuần.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng thành phố cảng miền nam Mariupol đang
phải đối mặt "thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất hành tinh", với hơn 1.500
dân thường thiệt mạng trong 12 ngày. Con số này chưa được kiểm chứng độc
lập.
Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cáo buộc lực lượng Nga đã nã pháo
vào một nhà thờ Hồi giáo tại Mariupol, nơi 80 thường dân đang trú ẩn,
nhưng không nêu rõ thời gian xảy ra vụ tấn công hoặc thương vong. Nga
chưa đưa ra bình luận.
Kiev cho biết một nỗ lực mới đã được lên kế
hoạch hôm nay để giúp dân thường sơ tán khỏi thành phố, thông qua một
hành lang nhân đạo tới Zaporizhzhia, khoảng 200 km về phía đông bắc.
Sau 16 ngày mở chiến dịch quân sự, lực lượng Nga
cùng dân quân ly khai đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam,
Volnovakha ở đông nam Ukraine, bao vây Mariupol, Kharkov và đang nỗ lực
tăng áp lực với các mục tiêu lớn hơn, trong đó có thủ đô Kiev.
Ukraina: Dân quân tình nguyện Odessa chuẩn bị kháng cự quân Nga
Odessa,
thành phố cảng chiến lược ở miền nam Ukraina, nơi có cộng đồng người
nói tiếng Nga rất lớn, chuẩn bị chống trả cuộc tấn công của những “người
anh em”. Trên bộ, quân Nga cách không xa thành phố, ngoài khơi biển Đen
là 15 tầu chiến Nga tuần tiễu, còn trên không là máy bay không người
lái do thám, bất chấp lưới lửa của lực lượng phòng không Ukraina.
Đặc
phái viên RFI Clea Broadhurst và Jad El Khoury tường trình về công tác
chuẩn bị của quân và dân Ukraina ở Odessa ngày 10/03/2022:
“Rào
chắn được dựng trên một số trục lộ trong thành phố, các tòa nhà được
che chắn và gia cố, tất cả là nhờ vào trợ giúp của những người dân trở
thành lính tình nguyện.
Elena, một nhà tâm lý học giờ
đây phụ trách một trung tâm tiếp tế, đã gia nhập đội ngũ này ngay từ
ngày thứ hai của chiến tranh. Cô nói : “Đa số chúng tôi không thể ngồi ở
nhà, nếu không thì điên mất. Cảm giác của chúng tôi ư? Đó là chúng tôi
phải chấp nhận điều không chấp nhận được. Trái tim tôi không đủ lớn để
giữ hết trong mình. Tôi phải làm gì đó để hướng về phía trước”.
Natalia,
giáo sư sinh học, cũng nằm trong số những tình nguyện viên này. Bà cho
biết : “Anh chị biết không, tôi sẵn sàng chiến đấu. Nỗi sợ đã qua rồi.
Tôi chỉ muốn giải phóng mảnh đất của mình khỏi những kẻ tự cho là giải
phóng chúng tôi mà không cần biết chúng tôi chấp nhận hay không”.
Jorah
mới 19 tuổi và vài ngày trước khi quân Nga tiến vào Ukraina, anh đã mua
vũ khí. Anh giải thích : “Vào tháng Tám, quân đội Nga đã bắt đầu tập
trận sát biên giới với nước chúng tôi, lúc đó tôi hiểu rằng tương lai sẽ
như thế nào. Tôi đã chuẩn bị cho thời điểm này từ 6 tháng nay. Dĩ nhiên
là tôi sợ, nhưng đó là rủi ro cần chấp nhận, vì tự do của đất mẹ”.
Nếu như thành phố cảng Mykolayiv gần đó thất thủ, họ sẵn sàng cầm vũ khí để bảo vệ mảnh đất của mình”.
Một sếp tình báo Nga bị Putin lệnh bắt giữ vì 'mù mờ về Ukraine'? -
Vừa
xuất hiện thông tin, chưa được Nga xác nhận chính thức, rằng Tổng thống
Vladimir Putin đã lệnh quản thúc người đứng đầu cục đối ngoại của Tổng
cục An ninh Liên bang Nga (FSB) và cấp phó của ông ta sau khi đổ lỗi cho
họ về những thất bại trong hoạt động tình báo trước khi xâm lược
Ukraine.
Andrey Soldatov, một tác giả làm về cơ quan
mật vụ Nga, nói các nguồn tin bên trong FSB nói với ông rằng Sergey
Beseda, 68 tuổi, đã bị bắt theo lệnh của Putin.
Sergei Beseda là Cục trưởng Cục 5, Cơ quan thông tin tình báo và quan hệ quốc tế, trực thuộc Tổng cục An ninh Nga (FSB).
Cũng bị bắt là Anatoly Bolyukh, cấp phó của Beseda, theo Soldatov nói.
Báo
Anh Daily Mail viết: "Putin được cho là đổ lỗi cho cơ quan tình báo đã
đảm bảo với ông trước cuộc xâm lược rằng các lực lượng Nga sẽ chỉ đối
mặt với sự kháng cự nhỏ nhoi từ quân đội Ukraine và chính người Ukraine
cũng mong muốn loại bỏ các nhà lãnh đạo của họ."
Còn trang Meduza tường thuật:
"Các nhà báo Andrei Soldatov và Irina Borogan, những người lâu nay
chuyên đưa tin về các cơ quan an ninh của Nga, nói rằng phòng tình báo
nước ngoài của FSB, Cục 5, đã trở thành mục tiêu của các cuộc trấn áp.
Theo các nguồn tin của Soldatov và Borogan, ban lãnh đạo Cục 5 đã bị
quản thúc tại gia. Vẫn chưa có xác nhận chính thức về những báo cáo
này."
Sang ngày 12/3, các lực lượng Nga đang tăng cường
chiến dịch tàn phá nhằm vào các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine,
bao gồm cả thủ đô Kyiv.
Tổng thống Volodymyr Zelensky
hôm thứ Bảy đã cáo buộc Moscow đang muốn phá vỡ ý chí của người dân bằng
"một cuộc chiến hủy diệt".
Belarus phủ nhận kế hoạch tham gia cuộc xâm lược của Nga, nhưng đang 'luân chuyển' quân ở biên giới
Belarus phủ nhận kế hoạch tham gia cuộc xâm lược của Nga, nhưng đang 'luân chuyển' quân ở biên giới
Belarus
không có kế hoạch tham gia cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine nhưng đang
đưa 5 tiểu đoàn tác chiến đến biên giới để thay thế các lực lượng đã
đóng ở đó, Tổng tham mưu trưởng Viktor Gulevich cho biết hôm Thứ bảy
12/3.
Một quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine hôm thứ Sáu cảnh
cáo Belarus không được đưa quân vào Ukraine. Giới chức này nói rằng
Ukraine đang thể hiện sự kiềm chế đối với Belarus mặc dù nước này được
sử dụng làm nơi xuất kích cho máy bay Nga.
“Tôi muốn nhấn mạnh
rằng việc chuyển quân không hề liên quan đến (bất kỳ) sự chuẩn bị nào,
và đặc biệt là không có sự tham gia của binh lính Belarus trong chiến
dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine,” ông Gulevich nói.
(Theo Reuters)
Cơ quan không gian Nga kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt
Cơ
quan không gian Nga vừa gửi cho NASA và các đối tác quốc tế khác một lá
thư yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt vì chúng có thể đe dọa
Trạm không gian Quốc tế (ISS).
Viết trên Twitter hôm thứ Bảy 12/3,
Giám đốc Roscosmos, Dmitry Rogozin, cho biết bức thư kêu gọi các cơ
quan không gian của Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu giữ cho trạm không gian
hoạt động.
Ông minh họa bằng một bản đồ cho thấy đường bay của ISS
- và một khu vực mà ISS có thể rơi xuống nằm giữa phần lớn thế giới
nhưng hầu như không chạm tới Nga.
Bốn phi hành gia NASA, hai phi hành gia Nga và một phi hành gia châu Âu hiện đang ở trên Trạm không gian Quốc tế.
(AP)
Ý bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga Melnichenko
Cảnh
sát Ý bắt giữ siêu du thuyền của tỷ phú Nga Andrey Igorevich
Melnichenko -- văn phòng thủ tướng Ý cho biết hôm thứ Bảy 12/3 -- vài
ngày sau khi doanh nhân này bị đưa vào danh sách chế tài của EU vì Nga
xâm lược Ukraine.
Giới hữu trách cho biết du thuyền Sailing Yacht A
dài 143 mét, có giá 530 triệu euro (578 triệu USD), bị niêm phong tại
cảng phía bắc Trieste.
Sailing Yacht A, do Philippe Starck thiết kế và Nobiskrug của Đức chế tạo, là du thuyền buồm lớn nhất thế giới.
Tỷ phú Melnichenko sở hữu nhà sản xuất phân bón lớn EuroChem Group và công ty than SUEK.
Tuần
trước, cảnh sát Ý đã thu giữ các biệt thự và du thuyền trị giá 143
triệu euro (156 triệu USD) của 5 người Nga nổi tiếng đã bị đưa vào danh
sách trừng phạt.
Các hoạt động của cảnh sát là một phần của chiến
dịch phối hợp của các quốc gia phương Tây nhằm trừng phạt các nhà tài
phiệt Nga có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin.
(Reuters)
Truyền thông Moscow nói Nga đã phá hủy 3.491 cơ sở quân sự Ukraine
Người
phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov được các hãng thông tấn
Nga trích thuật hôm thứ Bảy 12/3 nói rằng quân đội Nga đã phá hủy 3.491
cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine cho đến nay.
Các lực lượng Nga "tiếp tục cuộc tấn công Ukraine trên một mặt trận rộng lớn", ông Konashenkov nói.
Reuters không thể xác minh ngay lập tức tuyên bố của ông Konashenkov.
(Reuters)
Nga muốn coi Meta là tổ chức cực đoan
Tổng
công tố Nga đề nghị tòa án coi Meta, tập đoàn vận hành Facebook và
Instagram, là tổ chức cực đoan vì cổ súy bạo lực chống lại công dân Nga.
Ngoài
kêu gọi tòa án liệt Meta vào danh sách tổ chức cực đoan, văn phòng Tổng
công tố Nga hôm 11/3 cũng yêu cầu Cơ quan quản lý truyền thông quốc gia
(RKN) chặn quyền truy cập vào Facebook và Instagram ở Nga.
Giới
chức Nga cáo buộc các nền tảng mạng xã hội này đã cho phép hàng loạt
bài đăng kêu gọi bạo lực chống lại công dân Nga để phản ứng với chiến
dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.
Tuy nhiên,
các quan chức Nga nói thêm những công dân Nga sử dụng ứng dụng của Meta
một cách thiện chí sẽ không gặp rủi ro nào. Những người sử dụng ứng dụng
nhắn tin WhatsApp, cũng thuộc Meta, sẽ không bị coi là có hành động cực
đoan, theo Ekaterina Mizulina, ủy viên hội đồng tư vấn cho chính phủ
Nga về các vấn đề xã hội dân sự.
Thượng
nghị sĩ Andrey Klishas, chủ tịch Ủy ban luật hiến pháp tại Thượng viện
Nga, cũng đảm bảo các công dân Nga không bị trừng phạt nếu sử dụng thủ
thuật để tiếp tục truy cập các nền tảng mạng xã hội của phương Tây đã bị
RKN chặn.
Một số phương tiện truyền thông phương Tây trước đó
đưa tin Meta đã quyết định chấp thuận "những bài đăng về cuộc chiến
Ukraine, trong đó kêu gọi bạo lực chống lại lực lượng Nga hay Tổng thống
Putin".
RKN hôm 11/3 cho biết họ đã yêu cầu Meta chính thức thừa nhận hoặc bác bỏ thông tin về quyết định thay đổi chính sách này.
Đại
sứ quán Nga tại Washington kêu gọi chính phủ Mỹ kiểm soát quan điểm
"chủ nghĩa cực đoan" của Meta. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry
Peskov cho biết thông tin về chính sách mới của Meta "thật khó tin".
"Những
thông tin đó cần được xác minh và nghiên cứu cẩn thận. Chúng tôi hy
vọng điều đó không phải thật, nếu không Nga sẽ có hành động mạnh mẽ để
ngăn các hoạt động của công ty này", ông Peskov nói.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine
hôm 24/2, một số nền tảng mạng xã hội trên thế giới đã có động thái
phản ứng với Moskva. Mạng xã hội TikTok thông báo ngừng đăng tải video
mới từ Nga, trong khi YouTube tuyên bố chặn các kênh truyền thông do
"nhà nước Nga hậu thuẫn".
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .