Bốn ngày giao tranh : Chưa biết Mèo nào cắn Mỉu nào !!! ( Tin tổng hợp cập nhật từ nhiều nguồn )
Bốn ngày giao tranh căng thẳng Nga gặp sự kháng cự anh dũng cuả Quân dân Ucraina
*****************
Ukraine tuyên bố khoảng 4.300 lính Nga thiệt mạng cho đến nay
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine đã công bố ước tính về những thiệt hại mà lực lượng nước này gây ra cho Nga cho đến nay.
Bà
Hanna Malyar từ Kyiv cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng các
con số trong ba ngày đầu tiên của cuộc xung đột là sơ bộ và có thể thay
đổi.
Ukraine ước tính thiệt hại quân sự của Nga cho đến nay bao gồm:
• 4.300 người chết
• 27 máy bay
• 26 trực thăng
• 146 xe tăng
• 706 xe chiến đấu bọc thép
• 49 khẩu đại bác
• 1 hệ thống phòng không Buk
• 4 hệ thống phóng nhiều tên lửa Grad
• 30 xe
• 60 xe chở xăng dầu
• 2 máy bay không người lái
• 2 thuyền
*************
Thêm Áo và Ý đóng cửa không phận đối với máy bay Nga
Áo
và Ý đang gia nhập danh sách các quốc gia châu Âu đóng cửa không phận
của họ đối với tất cả các máy bay Nga khi phương Tây gia tăng sức ép lên
Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã ra lệnh xâm lược Ukraine.
Một
số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Đức, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovenia,
Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Luxembourg cũng đã tuyên bố đóng
cửa không phận của họ đối với máy bay Nga.
(theo AP)
LHQ: 368.000 người đã rời Ukraine để lánh nạn
Cơ
quan tị nạn của LHQ cho biết số người Ukraine mới nhất đến các nước
láng giềng là 368.000 người và con số này còn tiếp tục tăng.
Thông
tin cập nhật từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn hôm 27/2 tăng hơn
gấp đôi so với ước tính một ngày trước, khi ấy cho biết ít nhất 150.000
người đã trốn khỏi Ukraine đến Ba Lan và các quốc gia khác bao gồm
Hungary và Romania.
Người phát ngôn Chris Meizer cho biết trên
Twitter rằng dòng xe tại ngã ba Ba Lan-Ukraine dài 14 km và những người
chạy trốn - chủ yếu là phụ nữ và trẻ em - đã phải chờ đợi lâu trong đêm
qua dưới thời tiết giá lạnh.
(theo AP)
EU họp bàn tìm cách hỗ trợ người tị nạn Ukraine
Hôm
27/2, các bộ trưởng nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp để thảo
luận khẩn cấp về cách đối phó với dòng người tị nạn từ Ukraine khi hàng
chục nghìn người chạy qua biên giới sang Ba Lan, Hungary, Romania và các
nơi khác.
Tại cuộc họp ở Brussels, các bộ trưởng sẽ xem xét các
cách để người dân trú ẩn, cách quản lý các thách thức an ninh mà cuộc
xung đột đặt ra đối với các biên giới bên ngoài của EU và loại hỗ trợ
nhân đạo nào có thể được cung cấp cho Ukraine.
(theo AP)
Ngoại trưởng Anh: ông Putin có thể dùng vũ khí hóa học, sinh học để đánh bại Ukraine
Ngoại
trưởng Anh Liz Truss hôm 27/2 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có
thể sử dụng “những phương tiện xấu nhất”, bao gồm cả vũ khí hóa học
hoặc sinh học bị cấm, để đánh bại Ukraine.
Bà Truss nói với hãng
tin Sky News: “Tôi kêu gọi người Nga không leo thang cuộc xung đột này
nhưng chúng tôi cần chuẩn bị cho việc Nga tìm cách sử dụng những vũ khí
tồi tệ hơn”.
Bà cho biết Tòa án Hình sự Quốc tế đang theo dõi các
sự kiện ở Ukraine, và rằng ông Putin và chính phủ Nga sẽ phải đối mặt
với “hậu quả nghiêm trọng” nếu họ phạm tội ác chiến tranh.
(theo AP)
**************
Ukraine thành lập quân đoàn nước ngoài
Tổng
thống Volodymyr Zelensky ngày 27/2 cho biết Ukraine đang thành lập một
quân đoàn "quốc tế" dành cho các tình nguyện viên ở nước ngoài.
"Đây sẽ là bằng chứng quan trọng cho thấy sự ủng hộ của các bạn đối với đất nước chúng tôi", Tổng thống Zelensky tuyên bố.
Trên
mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay những
người nước ngoài sẵn sàng tham gia đội quân tình nguyện bảo vệ Ukraine
cần liên hệ với các cơ quan ngoại giao của nước này.
"Những
người nước ngoài sẵn sàng bảo vệ Ukraine và trật tự thế giới như một
phần của Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Lãnh thổ Ukraine, tôi mời các bạn liên
hệ với các cơ quan ngoại giao nước ngoài của Ukraine tại các quốc gia
tương ứng", ông viết. "Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Putin".
Dòng tweet cũng được tài khoản Twitter của chính phủ Ukraine chia sẻ lại.
Tổng
thống Nga Putin ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại
Ukraine, cho biết Moskva "không thể cảm thấy an toàn, không thể phát
triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine". Sau hơn ba
ngày tiến hành chiến dịch, quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev của
Ukraine, nơi giao tranh diễn ra dữ dội.
Mỹ cùng
đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như Tổng thống
Putin. Các nước phương Tây hôm 26/2 nhất trí loại một số ngân hàng Nga
khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), được
coi là lệnh trừng phạt rất nặng. Moskva nhiều lần khẳng định loạt lệnh
trừng phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây.
Quân Nga đã « mở rộng tấn công từ mọi hướng »
tại Ukraina theo lệnh được ban hành từ chiều 26/02/2022 sau thời gian
tạm lắng để bàn về nối lại đàm phán nhưng Kiev không chấp nhận vì
Matxcơva đòi đưa vấn đề « Ukraina trung lập » vào chương trình nghị sự. Sáng 27/02, thống đốc vùng Kharkov, xác nhận « nhiều xe hạng nhẹ của kẻ thù Nga đã vào » thành phố lớn thứ hai của Ukraina. Trong khi đó, thủ đô Kiev bị bao vây và vẫn chống trả quyết liệt.
Lực
lượng Ukraina vẫn đang giao tranh với quân Nga tại nhiều nơi ở Kharkov,
kể cả trung tâm thành phố, trong ngày 27/02 sau khi gia tăng oanh kích
từ chiều 26/02. Theo phóng viên của AFP, bốn xe bọc thép hạng nhẹ và một
xe tải của quân Nga bị bỏ rơi trên phố. Tiếng súng, tiếng nổ vọng trong
thành phố vắng lặng vì người dân trú ẩn ở nhà.
Ukraina trải qua một đêm « nặng nề ».
Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội sáng 27/02, tổng thống Zelensky
lên án các trận oanh kích của Nga nhắm cả vào các khu dân cư : « Vassylkiv,
Kiev, Cherniguiv, Soumi, Kharkov và nhiều thành phố khác sống trong
những điều kiện chưa từng thấy trên lãnh thổ chúng ta từ Thế Chiến II ».
Quân
Nga gia tăng oanh kích nhằm chiếm thủ đô Kiev nhưng bị lực lượng phòng
vệ Ukraina chống trả quyết liệt. Thông tín viên RFI Siohan tại Kiev
tường thuật các cuộc giao tranh trong đêm 27/02 :
« Trong đêm,
các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Chúng tôi nghe thấy rất nhiều vụ nổ
cách không xa trung tâm thành phố. Chúng tôi cũng nghe thấy tiếng súng
tự động, có thể là từ phía lực lượng phòng thủ Ukraina chống lại những
« đơn vị gây hấn ». Đó là những quân nhân Nga tìm cách xâm nhập vào
trung tâm thành phố Kiev bằng xe bọc thép, nhưng lập tức bị lực lượng vệ
binh quốc gia hoặc quốc phòng Ukraina chặn lại. Lực lượng này được lệnh
không cần bắt làm tù binh mà hạ gục ngay những người thâm nhập vào
trung tâm Kiev.
Chúng tôi cũng được tin là ở các vùng phụ
cận quanh thủ đô cũng diễn ra nhiều cuộc giao tranh. Dường như quân đội
Nga tìm cách lập cầu không vận phía trên thành phố. Vào đầu buổi đêm
cũng diễn ra một vụ oanh kích lớn ở thành phố Vassylkiv, nơi một kho
xăng bị tên lửa tấn công. Trong suốt một tiếng, chúng tôi ngửi thấy mùi
xăng nồng nặc bay đến trung tâm thành phố. Vụ tấn công này cũng gây lo
ngại thảm họa môi trường cho địa phương nhỏ ở phía nam Kiev.
Dường
như quân Nga đang tìm cách phá những kho dự trữ năng lượng. Chúng tôi
nhận được tin là quân Nga tiến vào nhà máy điện hạt nhân chính của
Ukraina, gần Zaporizhzhia ở đông nam đất nước ».
Trước đó trong thông cáo sáng 26/02, quân đội Ukraina khẳng định đã khiến quân Nga chịu « tổn thất nặng nề »,
với khoảng 3.500 quân nhân Nga bị chết và 200 người bị bắt từ khi Nga
đưa quân chiếm Ukraina, 102 xe tăng và 530 xe quân sự khác bị phá hủy.
Về phía Ukraina, có khoảng 115.000 người đã đến tị nạn ở Ba Lan. Cuộc
tấn công của Nga từ bốn ngày qua đã khiến gần 200 người Ukraina thiệt
mạng và gần 320 người bị thương.
Về mặt ngoại giao, Nga tiếp tục
đưa đề xuất đàm phán và cử một phái đoàn đến thành phố Gomel của
Belarus. Ngày 27/02, tổng thống Zelensky cho biết Ukraina sẵn sàng đàm
phán nhưng không phải tại Belarus vì Minsk đồng lõa trong cuộc xâm lược
của Nga. Phía Ukraina đã đề xuất các thành phố « Vacxava, Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou » và « bất kỳ thành phố nào khác phù hợp với chúng tôi ».
*****************
Bốn ngày giao tranh căng thẳng Nga gặp sự kháng cự anh dũng cuả Quân dân Ucraina
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 4 với nhiều diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Sáng
24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc
biệt ở Donbass, phía đông Ukraine, và kêu gọi quân đội Ukraine trong khu
vực hạ vũ khí. "Tình thế khiến chúng tôi phải đưa ra những hành động
quyết định và ngay lập tức. Cộng hòa Nhân dân Donbass (DPR) đã yêu cầu
Nga hỗ trợ", ông cho biết.
Ông chủ Điện Kremlin cáo buộc Ukraine
dàn dựng "cuộc diệt chủng" ở miền đông đất nước, cũng như chính sách
hung hăng của NATO đối với Nga. "Chúng tôi sẽ nỗ lực phi quân sự hóa và
phi phát xít hóa Ukraine", Tổng thống Putin nói. "Nga không thể cảm thấy
an toàn, phát triển và tồn tại với mối đe dọa thường trực từ lãnh thổ
Ukraine. Mọi trách nhiệm về đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ cầm
quyền ở Ukraine".
Ngay
sau tuyên bố của Tổng thống Putin, hàng loạt tiếng nổ đã vang lên ở
nhiều thành phố chủ chốt của Ukraine, trong đó có cả thủ đô Kiev. Bộ
Quốc phòng Nga thông báo vô hiệu hóa hàng loạt cơ sở hạ tầng quân sự,
trận địa phòng không, sân bay, lực lượng không quân Ukraine bằng vũ khí
chính xác cao.
Lực lượng Nga tiến vào Ukraine từ nhiều hướng, mở
đầu là các đơn vị đóng ở miền tây Nga. Nhiều đội hình cơ giới mở hướng
tấn công từ lãnh thổ Belarus và bán đảo Crimea. Quân đội Nga tuyên bố
phá hủy 74 mục tiêu mặt đất trong đòn đánh mở màn, trong đó có 11 sân
bay quân sự. Cảnh sát Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 203 đợt tấn công
trong ngày đầu tiên, giao tranh diễn ra ở hầu khắp mọi nơi trên toàn lãnh thổ Ukraine.
Quân
ly khai miền đông Ukraine cũng mở chiến dịch tấn công những khu vực do
quân đội chính phủ kiểm soát ở vùng Donbass, giành được thị trấn
Stanitsa Luganskaya và thành phố Schastye ở Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga
thông báo yểm trợ hỏa lực cho "chiến dịch phản công" của lực lượng ly
khai.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt quan hệ
ngoại giao với Nga và thông báo sẽ phát vũ khí cho toàn bộ người dân
Ukraine có nhu cầu. Lãnh đạo các nước phương Tây chỉ trích Nga phát động
"cuộc tấn công vô cớ và phi lý" gây thiệt hại về người và của cho
Ukraine. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Alekseevich
Nebenzya giải thích căn nguyên cuộc khủng hoảng xuất phát từ chính phủ
Ukraine, nói rằng họ đã không tuân thủ nghĩa vụ trong thỏa thuận Minsk.
Sang ngày thứ hai,
đà tiến công của Nga vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Một mục tiêu quan
trọng Moskva nhắm đến là nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, địa điểm nằm
trong vùng giới hạn tiếp cận rộng gần 2.600 km2, trong đó có tuyến đường
ngắn nhất từ biên giới Ukraine - Belarus tới thủ đô Kiev. Cố vấn tổng
thống Ukraine Mykhailo Podolyak xác nhận lực lượng Nga đã kiểm soát nhà
máy này.
Rạng sáng ngày 25/2, Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ
trưởng Nội vụ Ukraine, cho hay thủ đô Kiev đang bị tấn công. Trong bài
đăng trên Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói Kiev bị tập
kích rocket. "Lần gần nhất thủ đô của chúng ta trải qua điều như vậy là
vào năm 1941, khi phát xít Đức tấn công", ông viết. Trước đó, thượng
nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Marco Rubio cho rằng "có vẻ như ít nhất 30 tên lửa
đã được phóng" vào Kiev trong vòng 40 phút.
Một quan chức cấp cao
Mỹ cho hay cả hai mũi bộ binh cơ giới Nga triển khai từ Belarus và lãnh
thổ Nga "đều hướng tới Kiev với mục tiêu bao vây thành phố và có thể lật
đổ chính phủ". Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói phần lớn lực lượng
bộ binh Nga "đang bị chặn đà tiến công ở tất cả các hướng".
Quân
đội Nga thông báo giành quyền kiểm soát sân bay quân sự tại thị trấn
Hostomel, cách Kiev 7 km về phía tây bắc. Sân bay này có đường băng dài
cho phép vận tải cơ hạng nặng hạ cánh, đồng nghĩa Nga có thể không vận
lực lượng trực tiếp tới ngoại ô thủ đô Ukraine.
Tổng thống
Zelensky ký lệnh tổng động viên, có hiệu lực trong 90 ngày, huy động
toàn bộ lính nghĩa vụ và quân dự bị tại tất cả các tỉnh của Ukraine, cấm
nam giới 18-60 tuổi rời đất nước.
Tổng
thống Mỹ Joe Biden công bố biện pháp trừng phạt với Nga, trong đó có
hạn chế giao dịch bằng USD, EUR, GBP và yen khi tham gia kinh tế toàn
cầu, đóng băng tài sản 4 ngân hàng lớn của Nga với tổng giá trị khoảng
1.000 tỷ USD. Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí đóng băng những tài
sản tại châu Âu liên quan đến Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Nga
Sergei Lavrov.
Trong bài phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày,
Tổng thống Putin kêu gọi quân đội Ukraine tiếp quản quyền lực và phế
truất giới lãnh đạo mà ông chỉ trích là "những kẻ khủng bố" và "tân phát
xít".
Bước sang ngày giao tranh thứ ba ngày 26/2, chiến sự tăng nhiệt nhanh chóng ở thủ đô Kiev của Ukraine.
Quân
đội Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine từ ba hướng bắc, đông và nam,
nhưng dường như bất ngờ với lực kháng cự quyết liệt của các binh sĩ
Ukraine, theo các nguồn tin phương Tây. "Nga đã đạt một số bước tiến
trong chiến dịch, nhưng Ukraine vẫn kiểm soát các thành phố chủ chốt",
một quan chức giấu tên cho hay, đồng thời cảnh báo nguy cơ đụng độ leo
thang khi lực lượng Nga không đáp ứng được thời gian biểu chiến dịch.
Nga
vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố nào tại Ukraine, dù phần lớn lực
lượng đang hướng tới thủ đô Kiev và thành phố chiến lược Kharkov.
Moskva tuyên bố kiểm soát được nhiều đô thị lớn ở miền nam Ukraine,
trong đó có Melitopol và Kherson, nhưng thông tin này chưa được phương
Tây xác nhận.
Hai bên cũng đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về các sự kiện chiến sự.
Tổng
thống Ukraine Zelensky thông báo 13 lính biên phòng trên đảo Zmiinyi ở
Biển Đen "không đầu hàng và đã hy sinh anh dũng" trước chiến dịch tấn
công của Nga. Biên phòng Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã kiểm soát đảo
Zmiinyi, hạ tầng trên đảo bị phá hủy sau trận không kích và pháo kích,
liên lạc với lực lượng tại đây bị cắt đứt.
Tuy nhiên, phát ngôn
viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết 82 binh sĩ Ukraine trên
đảo Zmiinyi "đã hạ vũ khí và đầu hàng, đồng thời cam kết không tham
chiến", thêm rằng các binh sĩ này sẽ được về nước đoàn tụ với gia đình
trong thời gian tới. Kênh truyền hình quân đội Nga công bố video tù binh
Ukraine ở đảo Zmiinyi được đưa về Sevastopol.
Tại Kiev, giao
tranh đã nổ ra trên đường phố. Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa hành
trình vào một chung cư cao tầng ở thủ đô, khẳng định đây là bằng chứng
Moskva đang nhắm đến dân thường. Nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho
rằng tòa nhà bị trúng tên lửa phòng không Buk-M1 do sự cố với hệ thống
dẫn đường.
Tính đến 26/2, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 2.800
lính Nga đã thiệt mạng, nhưng không cung cấp bằng chứng, trong khi Bộ Y
tế nói rằng 198 dân thường Ukraine, trong đó có 3 trẻ em, đã chết.
Moskva không công bố thiệt hại về nhân mạng và khí tài.
Theo một quan chức tình báo cấp cao ở Washington, Mỹ đã đề nghị giúp sơ tán Tổng thống Zelensky khỏi Kiev, song ông từ chối.
Ngày thứ tư của xung đột, Nga mở đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu khí của Ukraine.
Sau
một đêm tấn công, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Kharkov, đông bắc
Ukraine. Hai thành phố lớn khác là Kherson và Berdyansk ở phía nam đang
bị bao vây hoàn toàn.
Cơ
quan liên lạc đặc biệt và bảo vệ thông tin của Ukraine cho biết quân
đội Nga đã cho nổ một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở thành phố Kharkov
của Ukraine. Giới chức cảnh báo khói từ vụ nổ có thể gây "thảm họa môi
trường" và khuyến cáo người dân che cửa sổ bằng vải hoặc gạc ẩm. Hiện
chưa rõ tầm quan trọng của đường ống và liệu vụ nổ có thể làm gián đoạn
các chuyến hàng khí đốt bên ngoài thành phố hay quốc gia hay không.
Theo
thông tin từ Lầu Năm Góc, ít nhất 50% lực lượng Nga triển khai cho cuộc
tấn công đã tiến vào Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tin rằng chiến
dịch tấn công của Nga, với hơn 150.000 quân cùng nhiều vũ khí hạng nặng,
đã không tiến triển nhanh như mong đợi.
Ukraine tuyên bố giữ vững phòng tuyến quanh Kiev nhưng đang phải đối phó "các nhóm thám báo Nga" xâm nhập thành phố.
Các
nước phương Tây tăng cường biện pháp trừng phạt tài chính với Nga, loại
một số ngân hàng của nước này khỏi hệ thống tài chính quốc tế SWIFT,
đồng thời cung cấp thêm vũ khí cho quân đội Ukraine. Hàng loạt quốc gia
như Anh, Đức, Ba Lan, Moldova, Czech, Estonia, Romania, Lithuania, Phần
Lan và Latvia đã cấm máy bay Nga qua không phận.
Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết hơn 368.000 người đã rời khỏi Ukraine để tránh chiến sự.
Điện
Kremlin Peskov tuyên bố phái đoàn Nga, gồm đại diện từ Bộ Ngoại giao,
Bộ Quốc phòng và văn phòng tổng thống, đã tới Gomel, Belarus để chuẩn bị
cho các cuộc đàm phán với Ukraine trong lúc giao tranh căng thẳng.
Tuy
nhiên, cố vấn của Tổng thống Ukraine Podolyak cho biết nước này từ chối
lời đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus ngày 27/2, thêm rằng phái đoàn
Moskva cố tình đến Gomel dù biết điều này "vô nghĩa". Podolyak nhấn
mạnh Tổng thống Ukraine chỉ chấp nhận "đàm phán thật sự", không chấp
nhận tối hậu thư.
Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters, AP ****************
Thiết giáp Nga hết xăng trên đường đến Kiev
Thiết giáp Nga hết xăng, dừng lại giữa đường khi đang tiến vào Kiev và bị tài xế Ukraine trêu đùa "có cần kéo về Nga không?".
Tài
khoản Liveuamap chuyên theo dõi tình hình chiến sự trên thế giới ngày
26/2 đăng lên Twitter video ghi lại cảnh một tài xế Ukraine gặp thiết
giáp Nga dừng ven đường trong lúc chờ tiếp thêm nhiên liệu.
Tài xế
Ukraine dừng xe, hạ cửa kính xuống và hỏi "Xe các anh bị hỏng à". Khi
những người Nga trả lời là "hết xăng", tài xế này nói đùa rằng "có cần
kéo giúp về Nga không?", khiến mọi người bật cười.
Khi được hỏi
đang điều khiển thiết giáp tới đâu, các binh sĩ Nga dường như từ chối
trả lời. "Các anh đang hướng về Kiev đấy", tài xế Ukraine nói, rồi tiếp
tục phóng xe và gặp thêm một xe tăng đỗ ở lề đường.
Video ghi lại
cuộc đối thoại đã thu hút hơn 8,6 triệu lượt xem, hơn 67.5000 lượt thích
cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận trên Twitter.
Tổng
thống Nga Putin ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại
Ukraine, cho biết Moskva "không thể cảm thấy an toàn, không thể phát
triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine". Sau ba ngày
tiến hành chiến dịch, quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraine,
nơi giao tranh diễn ra dữ dội.
Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, ít nhất 50% lực lượng Nga triển khai cho cuộc tấn công đã tiến vào Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tin rằng chiến dịch tấn công của Nga, với hơn 150.000 quân cùng nhiều vũ khí hạng nặng, đã không tiến triển nhanh như mong đợi. Nga dường như vẫn chưa kiểm soát được thành phố lớn nào của Ukraine, cũng như chưa chiếm ưu thế trên bầu trời.
Quan
chức quân sự Mỹ cấp cao cho biết phần lớn binh sĩ Nga vẫn ở khu vực
ngoại ô cách thủ đô Kiev khoảng 30 km, nhưng tình hình chiến trường có
thể thay đổi nhanh chóng.
Sau khi Nga tấn công Ukraine, Mỹ
cùng đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như Tổng
thống Putin. Các nước phương Tây hôm 26/2 nhất trí loại một số ngân hàng
Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT),
được coi là lệnh trừng phạt rất nặng.
Moskva nhiều lần khẳng định
loạt lệnh trừng phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây. Điện Kremlin
cáo buộc Ukraine kéo dài xung đột quân sự bằng cách từ chối đàm phán với
phái đoàn Nga tại thủ đô Minsk của Belarus. Ukraine chưa phản ứng trước
tuyên bố này nhưng Tổng thống Ukraine trước đó khẳng định Kiev luôn sẵn
sàng đàm phán về ngừng bắn.
Bốn ngày giao tranh : Chưa biết Mèo nào cắn Mỉu nào !!! ( Tin tổng hợp cập nhật từ nhiều nguồn )
Bốn ngày giao tranh căng thẳng Nga gặp sự kháng cự anh dũng cuả Quân dân Ucraina
*****************
Ukraine tuyên bố khoảng 4.300 lính Nga thiệt mạng cho đến nay
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine đã công bố ước tính về những thiệt hại mà lực lượng nước này gây ra cho Nga cho đến nay.
Bà
Hanna Malyar từ Kyiv cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng các
con số trong ba ngày đầu tiên của cuộc xung đột là sơ bộ và có thể thay
đổi.
Ukraine ước tính thiệt hại quân sự của Nga cho đến nay bao gồm:
• 4.300 người chết
• 27 máy bay
• 26 trực thăng
• 146 xe tăng
• 706 xe chiến đấu bọc thép
• 49 khẩu đại bác
• 1 hệ thống phòng không Buk
• 4 hệ thống phóng nhiều tên lửa Grad
• 30 xe
• 60 xe chở xăng dầu
• 2 máy bay không người lái
• 2 thuyền
*************
Thêm Áo và Ý đóng cửa không phận đối với máy bay Nga
Áo
và Ý đang gia nhập danh sách các quốc gia châu Âu đóng cửa không phận
của họ đối với tất cả các máy bay Nga khi phương Tây gia tăng sức ép lên
Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã ra lệnh xâm lược Ukraine.
Một
số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Đức, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovenia,
Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Luxembourg cũng đã tuyên bố đóng
cửa không phận của họ đối với máy bay Nga.
(theo AP)
LHQ: 368.000 người đã rời Ukraine để lánh nạn
Cơ
quan tị nạn của LHQ cho biết số người Ukraine mới nhất đến các nước
láng giềng là 368.000 người và con số này còn tiếp tục tăng.
Thông
tin cập nhật từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn hôm 27/2 tăng hơn
gấp đôi so với ước tính một ngày trước, khi ấy cho biết ít nhất 150.000
người đã trốn khỏi Ukraine đến Ba Lan và các quốc gia khác bao gồm
Hungary và Romania.
Người phát ngôn Chris Meizer cho biết trên
Twitter rằng dòng xe tại ngã ba Ba Lan-Ukraine dài 14 km và những người
chạy trốn - chủ yếu là phụ nữ và trẻ em - đã phải chờ đợi lâu trong đêm
qua dưới thời tiết giá lạnh.
(theo AP)
EU họp bàn tìm cách hỗ trợ người tị nạn Ukraine
Hôm
27/2, các bộ trưởng nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp để thảo
luận khẩn cấp về cách đối phó với dòng người tị nạn từ Ukraine khi hàng
chục nghìn người chạy qua biên giới sang Ba Lan, Hungary, Romania và các
nơi khác.
Tại cuộc họp ở Brussels, các bộ trưởng sẽ xem xét các
cách để người dân trú ẩn, cách quản lý các thách thức an ninh mà cuộc
xung đột đặt ra đối với các biên giới bên ngoài của EU và loại hỗ trợ
nhân đạo nào có thể được cung cấp cho Ukraine.
(theo AP)
Ngoại trưởng Anh: ông Putin có thể dùng vũ khí hóa học, sinh học để đánh bại Ukraine
Ngoại
trưởng Anh Liz Truss hôm 27/2 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có
thể sử dụng “những phương tiện xấu nhất”, bao gồm cả vũ khí hóa học
hoặc sinh học bị cấm, để đánh bại Ukraine.
Bà Truss nói với hãng
tin Sky News: “Tôi kêu gọi người Nga không leo thang cuộc xung đột này
nhưng chúng tôi cần chuẩn bị cho việc Nga tìm cách sử dụng những vũ khí
tồi tệ hơn”.
Bà cho biết Tòa án Hình sự Quốc tế đang theo dõi các
sự kiện ở Ukraine, và rằng ông Putin và chính phủ Nga sẽ phải đối mặt
với “hậu quả nghiêm trọng” nếu họ phạm tội ác chiến tranh.
(theo AP)
**************
Ukraine thành lập quân đoàn nước ngoài
Tổng
thống Volodymyr Zelensky ngày 27/2 cho biết Ukraine đang thành lập một
quân đoàn "quốc tế" dành cho các tình nguyện viên ở nước ngoài.
"Đây sẽ là bằng chứng quan trọng cho thấy sự ủng hộ của các bạn đối với đất nước chúng tôi", Tổng thống Zelensky tuyên bố.
Trên
mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay những
người nước ngoài sẵn sàng tham gia đội quân tình nguyện bảo vệ Ukraine
cần liên hệ với các cơ quan ngoại giao của nước này.
"Những
người nước ngoài sẵn sàng bảo vệ Ukraine và trật tự thế giới như một
phần của Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Lãnh thổ Ukraine, tôi mời các bạn liên
hệ với các cơ quan ngoại giao nước ngoài của Ukraine tại các quốc gia
tương ứng", ông viết. "Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Putin".
Dòng tweet cũng được tài khoản Twitter của chính phủ Ukraine chia sẻ lại.
Tổng
thống Nga Putin ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại
Ukraine, cho biết Moskva "không thể cảm thấy an toàn, không thể phát
triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine". Sau hơn ba
ngày tiến hành chiến dịch, quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev của
Ukraine, nơi giao tranh diễn ra dữ dội.
Mỹ cùng
đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như Tổng thống
Putin. Các nước phương Tây hôm 26/2 nhất trí loại một số ngân hàng Nga
khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), được
coi là lệnh trừng phạt rất nặng. Moskva nhiều lần khẳng định loạt lệnh
trừng phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây.
Quân Nga đã « mở rộng tấn công từ mọi hướng »
tại Ukraina theo lệnh được ban hành từ chiều 26/02/2022 sau thời gian
tạm lắng để bàn về nối lại đàm phán nhưng Kiev không chấp nhận vì
Matxcơva đòi đưa vấn đề « Ukraina trung lập » vào chương trình nghị sự. Sáng 27/02, thống đốc vùng Kharkov, xác nhận « nhiều xe hạng nhẹ của kẻ thù Nga đã vào » thành phố lớn thứ hai của Ukraina. Trong khi đó, thủ đô Kiev bị bao vây và vẫn chống trả quyết liệt.
Lực
lượng Ukraina vẫn đang giao tranh với quân Nga tại nhiều nơi ở Kharkov,
kể cả trung tâm thành phố, trong ngày 27/02 sau khi gia tăng oanh kích
từ chiều 26/02. Theo phóng viên của AFP, bốn xe bọc thép hạng nhẹ và một
xe tải của quân Nga bị bỏ rơi trên phố. Tiếng súng, tiếng nổ vọng trong
thành phố vắng lặng vì người dân trú ẩn ở nhà.
Ukraina trải qua một đêm « nặng nề ».
Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội sáng 27/02, tổng thống Zelensky
lên án các trận oanh kích của Nga nhắm cả vào các khu dân cư : « Vassylkiv,
Kiev, Cherniguiv, Soumi, Kharkov và nhiều thành phố khác sống trong
những điều kiện chưa từng thấy trên lãnh thổ chúng ta từ Thế Chiến II ».
Quân
Nga gia tăng oanh kích nhằm chiếm thủ đô Kiev nhưng bị lực lượng phòng
vệ Ukraina chống trả quyết liệt. Thông tín viên RFI Siohan tại Kiev
tường thuật các cuộc giao tranh trong đêm 27/02 :
« Trong đêm,
các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Chúng tôi nghe thấy rất nhiều vụ nổ
cách không xa trung tâm thành phố. Chúng tôi cũng nghe thấy tiếng súng
tự động, có thể là từ phía lực lượng phòng thủ Ukraina chống lại những
« đơn vị gây hấn ». Đó là những quân nhân Nga tìm cách xâm nhập vào
trung tâm thành phố Kiev bằng xe bọc thép, nhưng lập tức bị lực lượng vệ
binh quốc gia hoặc quốc phòng Ukraina chặn lại. Lực lượng này được lệnh
không cần bắt làm tù binh mà hạ gục ngay những người thâm nhập vào
trung tâm Kiev.
Chúng tôi cũng được tin là ở các vùng phụ
cận quanh thủ đô cũng diễn ra nhiều cuộc giao tranh. Dường như quân đội
Nga tìm cách lập cầu không vận phía trên thành phố. Vào đầu buổi đêm
cũng diễn ra một vụ oanh kích lớn ở thành phố Vassylkiv, nơi một kho
xăng bị tên lửa tấn công. Trong suốt một tiếng, chúng tôi ngửi thấy mùi
xăng nồng nặc bay đến trung tâm thành phố. Vụ tấn công này cũng gây lo
ngại thảm họa môi trường cho địa phương nhỏ ở phía nam Kiev.
Dường
như quân Nga đang tìm cách phá những kho dự trữ năng lượng. Chúng tôi
nhận được tin là quân Nga tiến vào nhà máy điện hạt nhân chính của
Ukraina, gần Zaporizhzhia ở đông nam đất nước ».
Trước đó trong thông cáo sáng 26/02, quân đội Ukraina khẳng định đã khiến quân Nga chịu « tổn thất nặng nề »,
với khoảng 3.500 quân nhân Nga bị chết và 200 người bị bắt từ khi Nga
đưa quân chiếm Ukraina, 102 xe tăng và 530 xe quân sự khác bị phá hủy.
Về phía Ukraina, có khoảng 115.000 người đã đến tị nạn ở Ba Lan. Cuộc
tấn công của Nga từ bốn ngày qua đã khiến gần 200 người Ukraina thiệt
mạng và gần 320 người bị thương.
Về mặt ngoại giao, Nga tiếp tục
đưa đề xuất đàm phán và cử một phái đoàn đến thành phố Gomel của
Belarus. Ngày 27/02, tổng thống Zelensky cho biết Ukraina sẵn sàng đàm
phán nhưng không phải tại Belarus vì Minsk đồng lõa trong cuộc xâm lược
của Nga. Phía Ukraina đã đề xuất các thành phố « Vacxava, Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou » và « bất kỳ thành phố nào khác phù hợp với chúng tôi ».
*****************
Bốn ngày giao tranh căng thẳng Nga gặp sự kháng cự anh dũng cuả Quân dân Ucraina
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 4 với nhiều diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Sáng
24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc
biệt ở Donbass, phía đông Ukraine, và kêu gọi quân đội Ukraine trong khu
vực hạ vũ khí. "Tình thế khiến chúng tôi phải đưa ra những hành động
quyết định và ngay lập tức. Cộng hòa Nhân dân Donbass (DPR) đã yêu cầu
Nga hỗ trợ", ông cho biết.
Ông chủ Điện Kremlin cáo buộc Ukraine
dàn dựng "cuộc diệt chủng" ở miền đông đất nước, cũng như chính sách
hung hăng của NATO đối với Nga. "Chúng tôi sẽ nỗ lực phi quân sự hóa và
phi phát xít hóa Ukraine", Tổng thống Putin nói. "Nga không thể cảm thấy
an toàn, phát triển và tồn tại với mối đe dọa thường trực từ lãnh thổ
Ukraine. Mọi trách nhiệm về đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ cầm
quyền ở Ukraine".
Ngay
sau tuyên bố của Tổng thống Putin, hàng loạt tiếng nổ đã vang lên ở
nhiều thành phố chủ chốt của Ukraine, trong đó có cả thủ đô Kiev. Bộ
Quốc phòng Nga thông báo vô hiệu hóa hàng loạt cơ sở hạ tầng quân sự,
trận địa phòng không, sân bay, lực lượng không quân Ukraine bằng vũ khí
chính xác cao.
Lực lượng Nga tiến vào Ukraine từ nhiều hướng, mở
đầu là các đơn vị đóng ở miền tây Nga. Nhiều đội hình cơ giới mở hướng
tấn công từ lãnh thổ Belarus và bán đảo Crimea. Quân đội Nga tuyên bố
phá hủy 74 mục tiêu mặt đất trong đòn đánh mở màn, trong đó có 11 sân
bay quân sự. Cảnh sát Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 203 đợt tấn công
trong ngày đầu tiên, giao tranh diễn ra ở hầu khắp mọi nơi trên toàn lãnh thổ Ukraine.
Quân
ly khai miền đông Ukraine cũng mở chiến dịch tấn công những khu vực do
quân đội chính phủ kiểm soát ở vùng Donbass, giành được thị trấn
Stanitsa Luganskaya và thành phố Schastye ở Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga
thông báo yểm trợ hỏa lực cho "chiến dịch phản công" của lực lượng ly
khai.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt quan hệ
ngoại giao với Nga và thông báo sẽ phát vũ khí cho toàn bộ người dân
Ukraine có nhu cầu. Lãnh đạo các nước phương Tây chỉ trích Nga phát động
"cuộc tấn công vô cớ và phi lý" gây thiệt hại về người và của cho
Ukraine. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Alekseevich
Nebenzya giải thích căn nguyên cuộc khủng hoảng xuất phát từ chính phủ
Ukraine, nói rằng họ đã không tuân thủ nghĩa vụ trong thỏa thuận Minsk.
Sang ngày thứ hai,
đà tiến công của Nga vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Một mục tiêu quan
trọng Moskva nhắm đến là nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, địa điểm nằm
trong vùng giới hạn tiếp cận rộng gần 2.600 km2, trong đó có tuyến đường
ngắn nhất từ biên giới Ukraine - Belarus tới thủ đô Kiev. Cố vấn tổng
thống Ukraine Mykhailo Podolyak xác nhận lực lượng Nga đã kiểm soát nhà
máy này.
Rạng sáng ngày 25/2, Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ
trưởng Nội vụ Ukraine, cho hay thủ đô Kiev đang bị tấn công. Trong bài
đăng trên Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói Kiev bị tập
kích rocket. "Lần gần nhất thủ đô của chúng ta trải qua điều như vậy là
vào năm 1941, khi phát xít Đức tấn công", ông viết. Trước đó, thượng
nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Marco Rubio cho rằng "có vẻ như ít nhất 30 tên lửa
đã được phóng" vào Kiev trong vòng 40 phút.
Một quan chức cấp cao
Mỹ cho hay cả hai mũi bộ binh cơ giới Nga triển khai từ Belarus và lãnh
thổ Nga "đều hướng tới Kiev với mục tiêu bao vây thành phố và có thể lật
đổ chính phủ". Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói phần lớn lực lượng
bộ binh Nga "đang bị chặn đà tiến công ở tất cả các hướng".
Quân
đội Nga thông báo giành quyền kiểm soát sân bay quân sự tại thị trấn
Hostomel, cách Kiev 7 km về phía tây bắc. Sân bay này có đường băng dài
cho phép vận tải cơ hạng nặng hạ cánh, đồng nghĩa Nga có thể không vận
lực lượng trực tiếp tới ngoại ô thủ đô Ukraine.
Tổng thống
Zelensky ký lệnh tổng động viên, có hiệu lực trong 90 ngày, huy động
toàn bộ lính nghĩa vụ và quân dự bị tại tất cả các tỉnh của Ukraine, cấm
nam giới 18-60 tuổi rời đất nước.
Tổng
thống Mỹ Joe Biden công bố biện pháp trừng phạt với Nga, trong đó có
hạn chế giao dịch bằng USD, EUR, GBP và yen khi tham gia kinh tế toàn
cầu, đóng băng tài sản 4 ngân hàng lớn của Nga với tổng giá trị khoảng
1.000 tỷ USD. Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí đóng băng những tài
sản tại châu Âu liên quan đến Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Nga
Sergei Lavrov.
Trong bài phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày,
Tổng thống Putin kêu gọi quân đội Ukraine tiếp quản quyền lực và phế
truất giới lãnh đạo mà ông chỉ trích là "những kẻ khủng bố" và "tân phát
xít".
Bước sang ngày giao tranh thứ ba ngày 26/2, chiến sự tăng nhiệt nhanh chóng ở thủ đô Kiev của Ukraine.
Quân
đội Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine từ ba hướng bắc, đông và nam,
nhưng dường như bất ngờ với lực kháng cự quyết liệt của các binh sĩ
Ukraine, theo các nguồn tin phương Tây. "Nga đã đạt một số bước tiến
trong chiến dịch, nhưng Ukraine vẫn kiểm soát các thành phố chủ chốt",
một quan chức giấu tên cho hay, đồng thời cảnh báo nguy cơ đụng độ leo
thang khi lực lượng Nga không đáp ứng được thời gian biểu chiến dịch.
Nga
vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố nào tại Ukraine, dù phần lớn lực
lượng đang hướng tới thủ đô Kiev và thành phố chiến lược Kharkov.
Moskva tuyên bố kiểm soát được nhiều đô thị lớn ở miền nam Ukraine,
trong đó có Melitopol và Kherson, nhưng thông tin này chưa được phương
Tây xác nhận.
Hai bên cũng đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về các sự kiện chiến sự.
Tổng
thống Ukraine Zelensky thông báo 13 lính biên phòng trên đảo Zmiinyi ở
Biển Đen "không đầu hàng và đã hy sinh anh dũng" trước chiến dịch tấn
công của Nga. Biên phòng Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã kiểm soát đảo
Zmiinyi, hạ tầng trên đảo bị phá hủy sau trận không kích và pháo kích,
liên lạc với lực lượng tại đây bị cắt đứt.
Tuy nhiên, phát ngôn
viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết 82 binh sĩ Ukraine trên
đảo Zmiinyi "đã hạ vũ khí và đầu hàng, đồng thời cam kết không tham
chiến", thêm rằng các binh sĩ này sẽ được về nước đoàn tụ với gia đình
trong thời gian tới. Kênh truyền hình quân đội Nga công bố video tù binh
Ukraine ở đảo Zmiinyi được đưa về Sevastopol.
Tại Kiev, giao
tranh đã nổ ra trên đường phố. Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa hành
trình vào một chung cư cao tầng ở thủ đô, khẳng định đây là bằng chứng
Moskva đang nhắm đến dân thường. Nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho
rằng tòa nhà bị trúng tên lửa phòng không Buk-M1 do sự cố với hệ thống
dẫn đường.
Tính đến 26/2, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 2.800
lính Nga đã thiệt mạng, nhưng không cung cấp bằng chứng, trong khi Bộ Y
tế nói rằng 198 dân thường Ukraine, trong đó có 3 trẻ em, đã chết.
Moskva không công bố thiệt hại về nhân mạng và khí tài.
Theo một quan chức tình báo cấp cao ở Washington, Mỹ đã đề nghị giúp sơ tán Tổng thống Zelensky khỏi Kiev, song ông từ chối.
Ngày thứ tư của xung đột, Nga mở đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu khí của Ukraine.
Sau
một đêm tấn công, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Kharkov, đông bắc
Ukraine. Hai thành phố lớn khác là Kherson và Berdyansk ở phía nam đang
bị bao vây hoàn toàn.
Cơ
quan liên lạc đặc biệt và bảo vệ thông tin của Ukraine cho biết quân
đội Nga đã cho nổ một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở thành phố Kharkov
của Ukraine. Giới chức cảnh báo khói từ vụ nổ có thể gây "thảm họa môi
trường" và khuyến cáo người dân che cửa sổ bằng vải hoặc gạc ẩm. Hiện
chưa rõ tầm quan trọng của đường ống và liệu vụ nổ có thể làm gián đoạn
các chuyến hàng khí đốt bên ngoài thành phố hay quốc gia hay không.
Theo
thông tin từ Lầu Năm Góc, ít nhất 50% lực lượng Nga triển khai cho cuộc
tấn công đã tiến vào Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tin rằng chiến
dịch tấn công của Nga, với hơn 150.000 quân cùng nhiều vũ khí hạng nặng,
đã không tiến triển nhanh như mong đợi.
Ukraine tuyên bố giữ vững phòng tuyến quanh Kiev nhưng đang phải đối phó "các nhóm thám báo Nga" xâm nhập thành phố.
Các
nước phương Tây tăng cường biện pháp trừng phạt tài chính với Nga, loại
một số ngân hàng của nước này khỏi hệ thống tài chính quốc tế SWIFT,
đồng thời cung cấp thêm vũ khí cho quân đội Ukraine. Hàng loạt quốc gia
như Anh, Đức, Ba Lan, Moldova, Czech, Estonia, Romania, Lithuania, Phần
Lan và Latvia đã cấm máy bay Nga qua không phận.
Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết hơn 368.000 người đã rời khỏi Ukraine để tránh chiến sự.
Điện
Kremlin Peskov tuyên bố phái đoàn Nga, gồm đại diện từ Bộ Ngoại giao,
Bộ Quốc phòng và văn phòng tổng thống, đã tới Gomel, Belarus để chuẩn bị
cho các cuộc đàm phán với Ukraine trong lúc giao tranh căng thẳng.
Tuy
nhiên, cố vấn của Tổng thống Ukraine Podolyak cho biết nước này từ chối
lời đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus ngày 27/2, thêm rằng phái đoàn
Moskva cố tình đến Gomel dù biết điều này "vô nghĩa". Podolyak nhấn
mạnh Tổng thống Ukraine chỉ chấp nhận "đàm phán thật sự", không chấp
nhận tối hậu thư.
Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters, AP ****************
Thiết giáp Nga hết xăng trên đường đến Kiev
Thiết giáp Nga hết xăng, dừng lại giữa đường khi đang tiến vào Kiev và bị tài xế Ukraine trêu đùa "có cần kéo về Nga không?".
Tài
khoản Liveuamap chuyên theo dõi tình hình chiến sự trên thế giới ngày
26/2 đăng lên Twitter video ghi lại cảnh một tài xế Ukraine gặp thiết
giáp Nga dừng ven đường trong lúc chờ tiếp thêm nhiên liệu.
Tài xế
Ukraine dừng xe, hạ cửa kính xuống và hỏi "Xe các anh bị hỏng à". Khi
những người Nga trả lời là "hết xăng", tài xế này nói đùa rằng "có cần
kéo giúp về Nga không?", khiến mọi người bật cười.
Khi được hỏi
đang điều khiển thiết giáp tới đâu, các binh sĩ Nga dường như từ chối
trả lời. "Các anh đang hướng về Kiev đấy", tài xế Ukraine nói, rồi tiếp
tục phóng xe và gặp thêm một xe tăng đỗ ở lề đường.
Video ghi lại
cuộc đối thoại đã thu hút hơn 8,6 triệu lượt xem, hơn 67.5000 lượt thích
cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận trên Twitter.
Tổng
thống Nga Putin ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại
Ukraine, cho biết Moskva "không thể cảm thấy an toàn, không thể phát
triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine". Sau ba ngày
tiến hành chiến dịch, quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraine,
nơi giao tranh diễn ra dữ dội.
Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, ít nhất 50% lực lượng Nga triển khai cho cuộc tấn công đã tiến vào Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tin rằng chiến dịch tấn công của Nga, với hơn 150.000 quân cùng nhiều vũ khí hạng nặng, đã không tiến triển nhanh như mong đợi. Nga dường như vẫn chưa kiểm soát được thành phố lớn nào của Ukraine, cũng như chưa chiếm ưu thế trên bầu trời.
Quan
chức quân sự Mỹ cấp cao cho biết phần lớn binh sĩ Nga vẫn ở khu vực
ngoại ô cách thủ đô Kiev khoảng 30 km, nhưng tình hình chiến trường có
thể thay đổi nhanh chóng.
Sau khi Nga tấn công Ukraine, Mỹ
cùng đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như Tổng
thống Putin. Các nước phương Tây hôm 26/2 nhất trí loại một số ngân hàng
Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT),
được coi là lệnh trừng phạt rất nặng.
Moskva nhiều lần khẳng định
loạt lệnh trừng phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây. Điện Kremlin
cáo buộc Ukraine kéo dài xung đột quân sự bằng cách từ chối đàm phán với
phái đoàn Nga tại thủ đô Minsk của Belarus. Ukraine chưa phản ứng trước
tuyên bố này nhưng Tổng thống Ukraine trước đó khẳng định Kiev luôn sẵn
sàng đàm phán về ngừng bắn.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .