Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 21 -9 -2023

xxx


rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AP) – Hoàng Thái tử Nhật Bản công du Việt Nam.  Akishino, em trai của Nhật Hoàng Naruhito, đã đến Việt Nam ngày hôm nay 20/09/2023 trong khuôn khổ một chuyến công du kỷ niêm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm, kéo dài cho đến ngày 25/09, diễn ra trong bối cảnh Tokyo thúc đẩy tăng cường quan hệ với vùng Đông Nam Á và các nước đang phát triển, các quốc gia mới nổi khác để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

(AFP) – Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp Kim Jong Un. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, 19/09/2023, thủ tướng Fumio Kishida bảo đảm rằng « chính sách của Nhật Bản đối với Bắc Triều Tiên là không thay đổi. Nhật Bản muốn bình thường hóa quan hệ với Bắc Triều Tiên. Và trong triển vọng mở một kỷ nguyên mới, tôi bày tỏ mong muốn có cuộc gặp trực diện với chủ tịch Kim Jong Un vào bất kỳ lúc nào và vô điều kiện ». 

(AFP) – Đức có thể rút quân nếu Pháp rút lui khỏi Niger. Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius hôm nay, 20/07/2023 tuyên bố như trên khi có cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde cùng với đồng nhiệm Pháp Sebastien Lecornu. Ông khẳng định nếu Pháp triệt thoái quân, thì Berlin cũng « không có lý do gì » duy trì số 100 quân nhân Đức đang trú đóng ở Niger trong khi mối nguy hiểm là « quá lớn ». 

(AFP) – Iran siết chặt trừng phạt phụ nữ không mang khăn trùm đầu. Nghị Viện Iran ngày 20/09/2023 thông qua dự thảo luật gây tranh cãi từ nhiều tháng nay, gia tăng trừng phạt nghiêm khắc những phụ nữ không choàng khăn trùm đầu. Giai đoạn thử nghiệm đạo luật này sẽ kéo dài trong vòng 3 năm.  

(AFP) – Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt các trừng phạt. Tổng thống Iran Ebrahim Raissi hôm qua, 19/09/2023, phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, cho rằng « những trừng phạt này đã không mang lại những kết quả như mong muốn. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải chấm dứt hướng đi này và chọn đúng bên ». 

(RFI) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới thăm chính thức Iran. Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Iran vào hôm qua, 19/09/2023 trong một chuyên thăm chính thức, một “bước quan trọng” trong hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Teheran. Cho đến nay, Iran bị cáo buộc là đã cung cấp drone cho Iran để phục vụ chiến dịch xâm lược Ukraina.

(France 24) – Ukraina sắp nhận xe tăng Abrahams của Mỹ. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin khai mạc phiên họp với khoảng 50 đồng nhiệm đồng minh Ukraina tại Đức hôm qua, 19/09/2023, cho rằng cuộc phản công Ukraina đang tiến đều và Ukraina sẽ sớm nhận thêm chi viện khi xe tăng Abrahams xuất hiện trên địa bàn.  

(France 24) – Ukraina bắn hạ 17 drone của Nga. Trong báo cáo thường nhật đầu ngày hôm nay, 20/09/2023, quân đội Ukraina loan báo bắn hạ được 17 trong số 24 drone Shahed do lực lượng Nga phóng đi nhưng không nêu cụ thể về hậu quả cuộc tấn công này. Về phía Nga, quân đội khẳng định phá hủy 4 drone của Ukraina trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, tại các vùng Belgorod, giáp biên giới với Ukraina và Orel (phía tây nước Nga).

(Franceinfo) – Bộ trưởng Nội Vụ Pháp khẳng định “sẽ không chào đón người di cư đến từ Lampedusa”.Trở về Pháp sau chuyến ghé thăm Ý, nơi phải tiếp nhận khoảng 10.000 người di cư đến đảo Lampedusa trong những ngày gần đây, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Pháp Gérald Darmanin vào hôm qua, 19/09/2023 tuyên bố rằng “Pháp sẽ không chào đón những người di cư có mặt ở Lampedusa”.

(AFP) - Biden gặp lãnh đạo Trung Á tại Liên Hiệp Quốc để tăng cường quan hệ. Bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York .tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua, 19/09/2023 đã tiếp xúc với các lãnh đạo nhóm C5, tập hợp 5 nước Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Trong cuộc gawph đầu tiên này, tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh đến “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Trung Á, đồng thời nói thêm rằng ông có thể sớm đến thăm một trong những quốc gia thường được Matxcơva coi là sân sau của mình.

(Reuters) – Mỹ và Trung Quốc không dự thượng đỉnh khí hậu. Cuộc họp cấp cao vì tham vọng khí hậu được tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tổ chức ngày 20/09/2023, bên lề kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp này diễn ra vài tháng trước kỳ thượng đỉnh Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP 28. Trong số 34 nước được mời phát biểu, không có Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nước phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất. 

(AFP) – Công nghệ tiên tiến : Paris, trung tâm khoa học lớn nhất châu Âu. Nhưng ngôi vô địch thế giới về trung tâm nghiên cứu công nghệ tiên tiến vẫn thuộc về Tokyo, theo như bảng chỉ số thế giới về công nghệ tiên tiến được Tổ chức Thế giới về quyền sở hữu trí tuệ của Liên Hiệp Quốc (OMPI) công bố hôm nay, 20/09/2023. Cũng theo báo cáo, 5 trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất thế giới tập trung ở Đông Á theo thứ tự : Tokyo – Yokohama (Nhật Bản), Thâm Quyến – Hồng Kông – Quảng Châu (Trung Quốc/Hồng Kông), Seoul (Hàn Quốc), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Thượng Hải – Tô Châu (Trung Quốc). 


***********

voatiengviet.com

Tại LHQ, Ukraine yêu cầu Nga ngừng chiến tranh để thế giới xử lý các khủng hoảng cấp bách

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc (UNGA) hôm 19/9 hãy đoàn kết chống lại cuộc xâm lược của Nga và nói rằng Moscow phải bị đẩy lùi để thế giới có thể chuyển sang giải quyết những thách thức toàn cầu cấp bách.

Ông Zelenskyy đã thu hút những tràng pháo tay khi đứng tại bục phát biểu của Đại hội đồng ở New York trong lần xuất hiện trực tiếp đầu tiên tại UNGA thường niên kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022.

Ông nói: “Ukraine đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng sau sự xâm lược của Nga, không ai trên thế giới dám tấn công bất kỳ quốc gia nào”. “Việc vũ khí hóa phải được khống chế, tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt, những người bị trục xuất phải trở về nhà và những kẻ chiếm đóng phải trở về quê hương của họ.”

“Chúng ta phải đoàn kết để làm được điều đó - và chúng ta sẽ làm được điều đó.”

Ông cáo buộc Nga thao túng thị trường thực phẩm toàn cầu để tìm kiếm sự công nhận quốc tế về quyền sở hữu đất đai mà họ chiếm giữ từ Kyiv.

Đồng ý với Nam Toàn cầu, nơi mà ông đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong cuộc đối đầu với Nga, ông Zelenskyy nói về cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ và các thảm họa thiên nhiên, đề cập đến trận động đất gần đây ở Maroc và lũ lụt ở Libya.

Ông nói trước Đại hội đồng: “Chúng ta phải ngăn chặn nó. Chúng ta phải đoàn kết hành động để đánh bại kẻ xâm lược và tập trung toàn bộ khả năng cũng như sức lực của mình vào việc giải quyết những thách thức này”.

Sáng ngày 19/9, các quan chức Ukraine cho biết 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga, bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến các nhà kho công nghiệp bốc cháy.

Ông Zelenskyy cáo buộc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine.

Vào tháng 3 năm nay, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì nghi ngờ trục xuất trái phép trẻ em ra khỏi Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc và thẩm quyền của tòa án.

Ông Zelenskyy nói: “Những đứa trẻ ở Nga được dạy phải căm ghét Ukraine và mọi mối quan hệ với gia đình chúng đều bị cắt đứt. Và đây rõ ràng là một cuộc diệt chủng khi lòng căm thù được vũ khí hóa chống lại một quốc gia”.

Năm ngoái, ông Zelenskyy đã trình bày một kế hoạch 10 điểm bao gồm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút quân Nga và chấm dứt chiến sự cũng như khôi phục biên giới nhà nước của Ukraine.

Ông nói ông hiện đang nỗ lực hướng tới một hội nghị thượng đỉnh hòa bình dựa trên cơ sở đó.

“Ngày mai tôi sẽ trình bày chi tiết tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.”


**************

voatiengviet.com

Nga-Ukraine ‘đụng độ’ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

Reuters

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy xuất hiện trực tiếp tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về cuộc xâm lược của Moscow tại Ukraine. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phản đối việc ông Zelenskyy phát biểu khi bắt đầu phiên họp.

Thủ tướng Albania, Edi Rama, với tư cách là chủ tịch của phiên họp căng thẳng, đã đáp trả bằng một lời chế nhạo Moscow, nước từ lâu đã nói rằng cuộc xâm lược không phải là một cuộc chiến tranh mà chỉ là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

“Tôi muốn đảm bảo với các đồng nghiệp Nga của chúng tôi và mọi người ở đây rằng đây không phải là một chiến dịch đặc biệt của tổng thống Albania,” ông Rama, người nổi tiếng với khiếu hài hước sắc sảo, nói.

“Có một giải pháp cho vấn đề này,” ông Rama tiếp tục, nói thẳng với ông Nebenzia: “Nếu ông muốn, hãy dừng chiến tranh rồi Tổng thống Zelenskyy sẽ không lên tiếng.”

Ông Nebenzia không đồng ý. Ông tiếp tục nói rằng phiên họp là một cuộc trình diễn và chỉ trích ông Rama vì những gì ông nói là đưa ra những tuyên bố mang tính chính trị hơn là đóng vai trò là người bảo vệ trung lập.

Sau phiên họp, ông Zelenskyy cảm ơn ông Rama trên mạng xã hội, nói rằng ông Rama, vừa là một nghệ sĩ vừa là một cựu cầu thủ bóng rổ, “đã cho thế giới thấy cách đối xử đúng đắn với Nga, với những lời dối trá và đạo đức giả của nước này.”

Để tìm cách biện minh cho cuộc xâm lược của mình, Moscow đã nói rằng tham vọng của Ukraine muốn hội nhập với phương Tây - bao gồm cả NATO - là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, một khẳng định mà Kyiv và các đồng minh phủ nhận là một cái cớ vô căn cứ để tấn công.

Khi được đưa ra phát biểu sau cuộc tranh luận qua lại, ông Zelenskyy yêu cầu Nga bị tước quyền phủ quyết với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sau Thế chiến Thứ hai như một hình phạt vì tấn công Ukraine.

Xuất hiện trong phòng sau khi ông Zelenskyy rời đi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bảo vệ việc Moscow sử dụng quyền phủ quyết là hợp pháp, cáo buộc Kyiv và phương Tây chỉ tuân theo một cách có chọn lọc các nguyên tắc của Hiến chương Liên hiệp quốc năm 1945 khi nó phù hợp với họ.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 21 -9 -2023

xxx


rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AP) – Hoàng Thái tử Nhật Bản công du Việt Nam.  Akishino, em trai của Nhật Hoàng Naruhito, đã đến Việt Nam ngày hôm nay 20/09/2023 trong khuôn khổ một chuyến công du kỷ niêm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm, kéo dài cho đến ngày 25/09, diễn ra trong bối cảnh Tokyo thúc đẩy tăng cường quan hệ với vùng Đông Nam Á và các nước đang phát triển, các quốc gia mới nổi khác để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

(AFP) – Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp Kim Jong Un. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, 19/09/2023, thủ tướng Fumio Kishida bảo đảm rằng « chính sách của Nhật Bản đối với Bắc Triều Tiên là không thay đổi. Nhật Bản muốn bình thường hóa quan hệ với Bắc Triều Tiên. Và trong triển vọng mở một kỷ nguyên mới, tôi bày tỏ mong muốn có cuộc gặp trực diện với chủ tịch Kim Jong Un vào bất kỳ lúc nào và vô điều kiện ». 

(AFP) – Đức có thể rút quân nếu Pháp rút lui khỏi Niger. Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius hôm nay, 20/07/2023 tuyên bố như trên khi có cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde cùng với đồng nhiệm Pháp Sebastien Lecornu. Ông khẳng định nếu Pháp triệt thoái quân, thì Berlin cũng « không có lý do gì » duy trì số 100 quân nhân Đức đang trú đóng ở Niger trong khi mối nguy hiểm là « quá lớn ». 

(AFP) – Iran siết chặt trừng phạt phụ nữ không mang khăn trùm đầu. Nghị Viện Iran ngày 20/09/2023 thông qua dự thảo luật gây tranh cãi từ nhiều tháng nay, gia tăng trừng phạt nghiêm khắc những phụ nữ không choàng khăn trùm đầu. Giai đoạn thử nghiệm đạo luật này sẽ kéo dài trong vòng 3 năm.  

(AFP) – Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt các trừng phạt. Tổng thống Iran Ebrahim Raissi hôm qua, 19/09/2023, phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, cho rằng « những trừng phạt này đã không mang lại những kết quả như mong muốn. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải chấm dứt hướng đi này và chọn đúng bên ». 

(RFI) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới thăm chính thức Iran. Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Iran vào hôm qua, 19/09/2023 trong một chuyên thăm chính thức, một “bước quan trọng” trong hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Teheran. Cho đến nay, Iran bị cáo buộc là đã cung cấp drone cho Iran để phục vụ chiến dịch xâm lược Ukraina.

(France 24) – Ukraina sắp nhận xe tăng Abrahams của Mỹ. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin khai mạc phiên họp với khoảng 50 đồng nhiệm đồng minh Ukraina tại Đức hôm qua, 19/09/2023, cho rằng cuộc phản công Ukraina đang tiến đều và Ukraina sẽ sớm nhận thêm chi viện khi xe tăng Abrahams xuất hiện trên địa bàn.  

(France 24) – Ukraina bắn hạ 17 drone của Nga. Trong báo cáo thường nhật đầu ngày hôm nay, 20/09/2023, quân đội Ukraina loan báo bắn hạ được 17 trong số 24 drone Shahed do lực lượng Nga phóng đi nhưng không nêu cụ thể về hậu quả cuộc tấn công này. Về phía Nga, quân đội khẳng định phá hủy 4 drone của Ukraina trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, tại các vùng Belgorod, giáp biên giới với Ukraina và Orel (phía tây nước Nga).

(Franceinfo) – Bộ trưởng Nội Vụ Pháp khẳng định “sẽ không chào đón người di cư đến từ Lampedusa”.Trở về Pháp sau chuyến ghé thăm Ý, nơi phải tiếp nhận khoảng 10.000 người di cư đến đảo Lampedusa trong những ngày gần đây, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Pháp Gérald Darmanin vào hôm qua, 19/09/2023 tuyên bố rằng “Pháp sẽ không chào đón những người di cư có mặt ở Lampedusa”.

(AFP) - Biden gặp lãnh đạo Trung Á tại Liên Hiệp Quốc để tăng cường quan hệ. Bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York .tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua, 19/09/2023 đã tiếp xúc với các lãnh đạo nhóm C5, tập hợp 5 nước Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Trong cuộc gawph đầu tiên này, tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh đến “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Trung Á, đồng thời nói thêm rằng ông có thể sớm đến thăm một trong những quốc gia thường được Matxcơva coi là sân sau của mình.

(Reuters) – Mỹ và Trung Quốc không dự thượng đỉnh khí hậu. Cuộc họp cấp cao vì tham vọng khí hậu được tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tổ chức ngày 20/09/2023, bên lề kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp này diễn ra vài tháng trước kỳ thượng đỉnh Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP 28. Trong số 34 nước được mời phát biểu, không có Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nước phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất. 

(AFP) – Công nghệ tiên tiến : Paris, trung tâm khoa học lớn nhất châu Âu. Nhưng ngôi vô địch thế giới về trung tâm nghiên cứu công nghệ tiên tiến vẫn thuộc về Tokyo, theo như bảng chỉ số thế giới về công nghệ tiên tiến được Tổ chức Thế giới về quyền sở hữu trí tuệ của Liên Hiệp Quốc (OMPI) công bố hôm nay, 20/09/2023. Cũng theo báo cáo, 5 trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất thế giới tập trung ở Đông Á theo thứ tự : Tokyo – Yokohama (Nhật Bản), Thâm Quyến – Hồng Kông – Quảng Châu (Trung Quốc/Hồng Kông), Seoul (Hàn Quốc), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Thượng Hải – Tô Châu (Trung Quốc). 


***********

voatiengviet.com

Tại LHQ, Ukraine yêu cầu Nga ngừng chiến tranh để thế giới xử lý các khủng hoảng cấp bách

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc (UNGA) hôm 19/9 hãy đoàn kết chống lại cuộc xâm lược của Nga và nói rằng Moscow phải bị đẩy lùi để thế giới có thể chuyển sang giải quyết những thách thức toàn cầu cấp bách.

Ông Zelenskyy đã thu hút những tràng pháo tay khi đứng tại bục phát biểu của Đại hội đồng ở New York trong lần xuất hiện trực tiếp đầu tiên tại UNGA thường niên kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022.

Ông nói: “Ukraine đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng sau sự xâm lược của Nga, không ai trên thế giới dám tấn công bất kỳ quốc gia nào”. “Việc vũ khí hóa phải được khống chế, tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt, những người bị trục xuất phải trở về nhà và những kẻ chiếm đóng phải trở về quê hương của họ.”

“Chúng ta phải đoàn kết để làm được điều đó - và chúng ta sẽ làm được điều đó.”

Ông cáo buộc Nga thao túng thị trường thực phẩm toàn cầu để tìm kiếm sự công nhận quốc tế về quyền sở hữu đất đai mà họ chiếm giữ từ Kyiv.

Đồng ý với Nam Toàn cầu, nơi mà ông đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong cuộc đối đầu với Nga, ông Zelenskyy nói về cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ và các thảm họa thiên nhiên, đề cập đến trận động đất gần đây ở Maroc và lũ lụt ở Libya.

Ông nói trước Đại hội đồng: “Chúng ta phải ngăn chặn nó. Chúng ta phải đoàn kết hành động để đánh bại kẻ xâm lược và tập trung toàn bộ khả năng cũng như sức lực của mình vào việc giải quyết những thách thức này”.

Sáng ngày 19/9, các quan chức Ukraine cho biết 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga, bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến các nhà kho công nghiệp bốc cháy.

Ông Zelenskyy cáo buộc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine.

Vào tháng 3 năm nay, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì nghi ngờ trục xuất trái phép trẻ em ra khỏi Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc và thẩm quyền của tòa án.

Ông Zelenskyy nói: “Những đứa trẻ ở Nga được dạy phải căm ghét Ukraine và mọi mối quan hệ với gia đình chúng đều bị cắt đứt. Và đây rõ ràng là một cuộc diệt chủng khi lòng căm thù được vũ khí hóa chống lại một quốc gia”.

Năm ngoái, ông Zelenskyy đã trình bày một kế hoạch 10 điểm bao gồm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút quân Nga và chấm dứt chiến sự cũng như khôi phục biên giới nhà nước của Ukraine.

Ông nói ông hiện đang nỗ lực hướng tới một hội nghị thượng đỉnh hòa bình dựa trên cơ sở đó.

“Ngày mai tôi sẽ trình bày chi tiết tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.”


**************

voatiengviet.com

Nga-Ukraine ‘đụng độ’ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

Reuters

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy xuất hiện trực tiếp tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về cuộc xâm lược của Moscow tại Ukraine. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phản đối việc ông Zelenskyy phát biểu khi bắt đầu phiên họp.

Thủ tướng Albania, Edi Rama, với tư cách là chủ tịch của phiên họp căng thẳng, đã đáp trả bằng một lời chế nhạo Moscow, nước từ lâu đã nói rằng cuộc xâm lược không phải là một cuộc chiến tranh mà chỉ là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

“Tôi muốn đảm bảo với các đồng nghiệp Nga của chúng tôi và mọi người ở đây rằng đây không phải là một chiến dịch đặc biệt của tổng thống Albania,” ông Rama, người nổi tiếng với khiếu hài hước sắc sảo, nói.

“Có một giải pháp cho vấn đề này,” ông Rama tiếp tục, nói thẳng với ông Nebenzia: “Nếu ông muốn, hãy dừng chiến tranh rồi Tổng thống Zelenskyy sẽ không lên tiếng.”

Ông Nebenzia không đồng ý. Ông tiếp tục nói rằng phiên họp là một cuộc trình diễn và chỉ trích ông Rama vì những gì ông nói là đưa ra những tuyên bố mang tính chính trị hơn là đóng vai trò là người bảo vệ trung lập.

Sau phiên họp, ông Zelenskyy cảm ơn ông Rama trên mạng xã hội, nói rằng ông Rama, vừa là một nghệ sĩ vừa là một cựu cầu thủ bóng rổ, “đã cho thế giới thấy cách đối xử đúng đắn với Nga, với những lời dối trá và đạo đức giả của nước này.”

Để tìm cách biện minh cho cuộc xâm lược của mình, Moscow đã nói rằng tham vọng của Ukraine muốn hội nhập với phương Tây - bao gồm cả NATO - là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, một khẳng định mà Kyiv và các đồng minh phủ nhận là một cái cớ vô căn cứ để tấn công.

Khi được đưa ra phát biểu sau cuộc tranh luận qua lại, ông Zelenskyy yêu cầu Nga bị tước quyền phủ quyết với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sau Thế chiến Thứ hai như một hình phạt vì tấn công Ukraine.

Xuất hiện trong phòng sau khi ông Zelenskyy rời đi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bảo vệ việc Moscow sử dụng quyền phủ quyết là hợp pháp, cáo buộc Kyiv và phương Tây chỉ tuân theo một cách có chọn lọc các nguyên tắc của Hiến chương Liên hiệp quốc năm 1945 khi nó phù hợp với họ.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm