Tin nóng trong ngày

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ đã đến Biển Đông

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/7 cho biết một đoạn hình ảnh tập trận (bất hợp pháp) của Hải quân Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) kéo dài 3 phút 45 giây do báo chí nhà nước Trung Quốc

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/7 cho biết một đoạn hình ảnh tập trận (bất hợp pháp) của Hải quân Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) kéo dài 3 phút 45 giây do báo chí nhà nước Trung Quốc phát đã lập tức lan truyền trên toàn cầu. 

Biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động trên Biển Đông ngày 5/7/2016. Ảnh: Sina
Biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động trên Biển Đông ngày 5/7/2016. Ảnh: Sina
Đoạn video này đã quay lại hoạt động diễn tập đối kháng thực binh bắn đạn thật do ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông, trong đó: về lực lượng đường không có sự tham gia của máy bay ném bom H-6, máy bay chiến đấu ném bom JH-7, máy bay chiến đấu J-11B;

Về lực lượng tàu chiến mặt nước có sự tham gia của các tàu chiến chủ lực như tàu khu trục tên lửa mới nhất Type 052D (tàu chỉ huy Hợp Phì số hiệu 174), tàu hộ vệ tên lửa Type 054A.

Về lực lượng tên lửa có sự tham gia của các tên lửa phòng không HQ-16, HHQ-9 và tên lửa chống hạm YJ-83.

Tờ Yomiuri Shimbun Nhật Bản cho rằng đây là một cuộc tập trận tăng cường quyền kiểm soát trên không và trên biển.

Cuộc tập trận này có sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của 4 sĩ quan Quân đội Trung Quốc đeo lon Thượng tướng. Cuộc diễn tập đạt quy mô cấp chiến dịch với khoảng 100 tàu chiến, vài chục máy bay.

Trong khi đó, cách khu vực diễn tập Hoàng Sa không xa, hai cụm chiến đấu tàu sân bay Hải quân Mỹ gồm USS Ronald Reagan và John C. Stennis với tổng cộng vài chục tàu chiến, hơn 100 máy bay chiến đấu đã lần lượt tuần tra vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam) và Tây Thái Bình Dương.

Biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động trên Biển Đông ngày 5/7/2016. Ảnh: Sina
Lầu Năm Góc nói thẳng cho rằng "triển khai nhằm vào Trung Quốc". Tờ Guardian Anh tiết lộ, vài tuần gần đây ít nhất có 3 tàu khu trục Mỹ từng chạy đến tuần tra khu vực quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough, nhưng đều hoạt động ở vùng biển cách đảo khoảng 14 - 20 hải lý, không đi vào phạm vi 12 hải lý.

Không chỉ có tàu chiến, máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Quân đội Mỹ cũng thường xuyên bay đến khu vực bãi cạn Scarborough để "giám sát các động thái trong khu vực".

Hãng tin AP Mỹ cho rằng cuộc tập trận trái phép của Hải quân Trung Quốc ở vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) được Trung Quốc ra sức phô trương.

Đây là hoạt động tuyên truyền có chủ đích của Bắc Kinh nhằm khoe ta đây có sức mạnh quân sự, cũng là động thái mới nhất để tuyên bố "chủ quyền" bất hợp pháp ở khu vực tranh chấp.

AP cho rằng các động thái quân sự dồn dập của Mỹ và sự đấu đá liên tiếp về ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ cho thấy hai bên đều đã lựa chọn lập trường hành động không nhượng bộ, thể hiện với cộng đồng quốc tế về vai trò ảnh hưởng của mỗi bên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Trang tin Kỷ lục Waterloo ngày 9/7 cho rằng vụ kiện Trung Quốc của Philippines ở Tòa trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA) đã thúc đẩy nhiều lực lượng quân sự hơn đến khu vực Biển Đông. Cuộc tập trận 7 ngày của hải, không quân Trung Quốc kết thúc trước khi PCA ra phán quyết về vụ kiện một ngày.

Điều đặc biệt chú ý là lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ cũng đã đến Biển Đông. Chuẩn Đô đốc Alexander Hải quân Mỹ cho rằng mục tiêu của hành động này là "bảo đảm biển được cung cấp cho mọi người sử dụng".

Ông nói: "Phân tích từ trường hợp xấu nhất, chúng ta cách đối đầu quân sự nghiêm trọng giữa Trung-Mỹ có lẽ chỉ có một tuần".

Daily Telegraph Anh bình luận, Mỹ quyết định tham chiến ở Afghanistan và Iraq, can thiệp Libya và Syria đã thúc đẩy bất ổn toàn bộ khu vực Trung Đông.

Gần đây, Mỹ cũng thúc đẩy NATO mạnh bạo triển khai ở sát biên giới Nga.

Hiện nay, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc và điều tàu khu trục đến tuần tra Biển Đông cũng đã tác động đến sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lê Việt Dũng 

(VietTimes)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ đã đến Biển Đông

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/7 cho biết một đoạn hình ảnh tập trận (bất hợp pháp) của Hải quân Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) kéo dài 3 phút 45 giây do báo chí nhà nước Trung Quốc

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/7 cho biết một đoạn hình ảnh tập trận (bất hợp pháp) của Hải quân Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) kéo dài 3 phút 45 giây do báo chí nhà nước Trung Quốc phát đã lập tức lan truyền trên toàn cầu. 

Biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động trên Biển Đông ngày 5/7/2016. Ảnh: Sina
Biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động trên Biển Đông ngày 5/7/2016. Ảnh: Sina
Đoạn video này đã quay lại hoạt động diễn tập đối kháng thực binh bắn đạn thật do ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông, trong đó: về lực lượng đường không có sự tham gia của máy bay ném bom H-6, máy bay chiến đấu ném bom JH-7, máy bay chiến đấu J-11B;

Về lực lượng tàu chiến mặt nước có sự tham gia của các tàu chiến chủ lực như tàu khu trục tên lửa mới nhất Type 052D (tàu chỉ huy Hợp Phì số hiệu 174), tàu hộ vệ tên lửa Type 054A.

Về lực lượng tên lửa có sự tham gia của các tên lửa phòng không HQ-16, HHQ-9 và tên lửa chống hạm YJ-83.

Tờ Yomiuri Shimbun Nhật Bản cho rằng đây là một cuộc tập trận tăng cường quyền kiểm soát trên không và trên biển.

Cuộc tập trận này có sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của 4 sĩ quan Quân đội Trung Quốc đeo lon Thượng tướng. Cuộc diễn tập đạt quy mô cấp chiến dịch với khoảng 100 tàu chiến, vài chục máy bay.

Trong khi đó, cách khu vực diễn tập Hoàng Sa không xa, hai cụm chiến đấu tàu sân bay Hải quân Mỹ gồm USS Ronald Reagan và John C. Stennis với tổng cộng vài chục tàu chiến, hơn 100 máy bay chiến đấu đã lần lượt tuần tra vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam) và Tây Thái Bình Dương.

Biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động trên Biển Đông ngày 5/7/2016. Ảnh: Sina
Lầu Năm Góc nói thẳng cho rằng "triển khai nhằm vào Trung Quốc". Tờ Guardian Anh tiết lộ, vài tuần gần đây ít nhất có 3 tàu khu trục Mỹ từng chạy đến tuần tra khu vực quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough, nhưng đều hoạt động ở vùng biển cách đảo khoảng 14 - 20 hải lý, không đi vào phạm vi 12 hải lý.

Không chỉ có tàu chiến, máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Quân đội Mỹ cũng thường xuyên bay đến khu vực bãi cạn Scarborough để "giám sát các động thái trong khu vực".

Hãng tin AP Mỹ cho rằng cuộc tập trận trái phép của Hải quân Trung Quốc ở vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) được Trung Quốc ra sức phô trương.

Đây là hoạt động tuyên truyền có chủ đích của Bắc Kinh nhằm khoe ta đây có sức mạnh quân sự, cũng là động thái mới nhất để tuyên bố "chủ quyền" bất hợp pháp ở khu vực tranh chấp.

AP cho rằng các động thái quân sự dồn dập của Mỹ và sự đấu đá liên tiếp về ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ cho thấy hai bên đều đã lựa chọn lập trường hành động không nhượng bộ, thể hiện với cộng đồng quốc tế về vai trò ảnh hưởng của mỗi bên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Trang tin Kỷ lục Waterloo ngày 9/7 cho rằng vụ kiện Trung Quốc của Philippines ở Tòa trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA) đã thúc đẩy nhiều lực lượng quân sự hơn đến khu vực Biển Đông. Cuộc tập trận 7 ngày của hải, không quân Trung Quốc kết thúc trước khi PCA ra phán quyết về vụ kiện một ngày.

Điều đặc biệt chú ý là lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ cũng đã đến Biển Đông. Chuẩn Đô đốc Alexander Hải quân Mỹ cho rằng mục tiêu của hành động này là "bảo đảm biển được cung cấp cho mọi người sử dụng".

Ông nói: "Phân tích từ trường hợp xấu nhất, chúng ta cách đối đầu quân sự nghiêm trọng giữa Trung-Mỹ có lẽ chỉ có một tuần".

Daily Telegraph Anh bình luận, Mỹ quyết định tham chiến ở Afghanistan và Iraq, can thiệp Libya và Syria đã thúc đẩy bất ổn toàn bộ khu vực Trung Đông.

Gần đây, Mỹ cũng thúc đẩy NATO mạnh bạo triển khai ở sát biên giới Nga.

Hiện nay, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc và điều tàu khu trục đến tuần tra Biển Đông cũng đã tác động đến sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lê Việt Dũng 

(VietTimes)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm