Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LÒNG TỐT CỦA XÀ MÂU! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Nếu ngài tưởng thú nhà Chèo mà dễ thương với dân mình như ông đã từng dễ thương với người Tầu đang tràn ngập ở nước ta thì đỡ biết mấy…

 

(HNPĐ) Nếu ngài tưởng thú nhà Chèo mà dễ thương với dân mình như ông đã từng dễ thương với người Tầu đang tràn ngập ở nước ta thì đỡ biết mấy… Ấy mà không thể được, nếu vậy dân chửi ngài là hèn với giặc ác với dân thành ra trật sao, vả lại phải để ngài có chút điểm với thiên triều chứ, và cả cho các anh em của ngài đang xa nhà, cưới được vợ đẻ được con, có an cư mới lạc được nghiệp. Người ta bĩu môi mà nói những câu như thế, khi nghe lời phát biểu của đồng chí Ếch dạy dân trong cách đối xử với những “đồng chí Tung Của” đang biến An Nam thành quê hương chúng, đang sống tràn lan trên đất Việt, và một bộ phận không nhỏ của các đồng chí đó lấy vợ đẻ con, những đứa con là những Phạm Nhan thời đại a còng hôm nay.

Chuyện đi tha hương lấy vợ người bản xứ đẻ con là chuyện bình thường, nên chuyện những thằng nhóc đầu gà đít vịt thì ở đâu mà chả có, xứ Việt mình chuyện đó cũng không tránh khỏi, nhiều nhứt có lẽ là tía nó Chệt mẹ nó An Nam. Chuyện xảy ra như vậy cũng bởi lý do hai bên là láng giềng của nhau, nhưng phải thấy trong chuyện này cái xảy ra theo lẽ tự nhiên thì rất ít, mà phần lớn là có điều gì đó khiến người ta phải cho là có chủ tâm. Ý kiến này mới nghe có thể có người chống đối, cho là có định kiến với người Hoa, nên nói những lời kết luận nghi ngờ, đem gán ý xấu này nọ vào chuyện bình thường tự nhiên, và làm mất đi cái tình hữu hảo hai dân tộc chưa muốn nói là mang tính kỳ thị(!).

Nhưng riêng mỗ tôi thì không nghĩ thế - Lịch sử cho thấy không có chút gì thiện ý nơi người láng giềng to xác phương bắc, chưa muốn nói thời cận đại nước Trung Hoa cộng sản, có hẳn một sách lược bành trướng về phương nam. Mao trong buổi họp BCT ban chấp hành trung ương ĐCS.TQ tháng 8 năm 1965, đã nói “Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản…xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”. Và Mao có chủ trương “Sau khi giành được Đông nam châu Á, sẽ tăng cường được sức mạnh TQ ở vùng này, sẽ đương đầu được với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”.

Dĩ nhiên ai cũng biết Mao chưa chiếm được vùng đông nam châu Á, và khối Liên Xô Đông Âu thì đã xụp đổ nhưng không bởi vì TQ, và những tên nối nghiệp Mao vẫn tiếp tục cái mộng bành trướng mà đang tràn xuống phương Nam. Một đứa trẻ lên mười cũng nhận thấy ý đồ của Tầu cộng! Ngày 04/12 3D tưởng thú nước xã nghĩa, trước các cử tri Hải Phòng đã phát biểu, trong vấn đề người Hoa đang tràn ngập nước Việt, 3D nói "Chúng ta không nên định kiến kiểu dân tộc hẹp hòi, cái gì người nước ngoài ở Việt Nam làm chưa tốt thì chúng ta nhắc nhở, xử lý”. Và theo 3D "vấn đề này cũng cần nhìn hai mặt, khi nước ta mở cửa, lao động nước ngoài vào Việt Nam, còn hàng vạn lao động của chúng ta cũng ra nước ngoài làm việc".

Có một điều ai cũng thấy nơi cái anh y tá 3D, hình như rất thích nói những câu làm cho thiên hạ nghe không vừa tai mà phải ném đá hắn, có người nói đừng trách hắn đó chỉ là sự thông thường của dốt hay nói mà thôi. Gần đây nhất, hắn giáo dục tay chân viên chức của hắn, về cái gọi là “tự trọng”, trong khi bản thân hắn có biết tự trọng là cái gì chết liền, và lần này hắn lại dạy dân không nên “định kiến kiểu dân tộc hẹp hòi”. Và như thể kẻ có lòng dạ rộng rãi, hắn lên mặt giả nhân giả nghĩa là “cái gì người nước ngoài ở Việt Nam làm chưa tốt thì chúng ta nhắc nhở, xử lý”, không hiểu cái định kiến kiểu dân tộc hẹp hòi, mà 3D nói có phải là cái hôm nay, mọi người nước Việt bình dân bỗ bã, thường nói là “không ưa Tàu” chăng?

Không vì bênh người mình trong chuyện không ưa Chệt hủi, chứ thật lắm lúc mỗ tôi giận ông Trời sao đặt đất nước mỗ tôi gần chi cái thằng bựa thối to xác, nhưng thật lòng cũng không khỏi tự hào nhờ ở gần mới thấy cái ngon của dân mình. Dân mình chả ngon sao tồn tại mãi đến ngày nay, trong khi cái họa xâm lăng từ phương bắc không bao giờ ngưng, chính người Trung Quốc cũng thừa nhận là từ xưa tới nay, chưa bao giờ họ thỏa được mộng tóm thâu nước Nam, luôn là thất bại. Và cũng đừng trách mỗ tôi nặng lời, mỗ tôi vẫn biết trong một dân tộc luôn có kẻ xấu người tốt, nhưng xin được đem mạng mỗ tôi ra cược là số người tốt quá ít, lại thêm dưới chế độ cộng sản cai trị, người dân TQ đã trở nên hầu hết vô cảm, độc ác, gian trá…

Một dân tộc có văn minh dân trí kém, nó là những gì khiến thế giới xa lánh, lại thêm lòng tin vào dân tộc này càng ngày càng bị xói mòn, bởi thực tế số người xấu TQ lại là số đông hàng ngày ta thường tiếp xúc, họ là đám đông bình dân, những gì vẫn nghe nói về văn hóa văn minh Trung Hoa không tìm thấy được nơi họ. Trong câu chuyên “lũ dã man” vài hôm trước đây, xin để tự công tâm quí vị xét xem hành động của những người Tầu,vì bài Nhật mà cột con chó Nhật vào gốc cây rồi xúm nhau đập chết, hình ảnh đó quí vị đánh giá ra sao? Họ là số đông chính họ tạo nên bộ mặt của một TQ! Trở lại câu chuyện của 3D, rõ ràng đây là những gì khỏa lấp cho hành động của hắn, nhận tiền mở cửa bắt cầu rước giặc vào nhà – Cũng chuyện này mà một thời dân đã gọi hắn “tể tướng bô shịt”.

Chuyện chúng, kẻ trăm rưỡi người ba trăm triệu đô lót tay, để cho Chệt cộng vào Tây nguyên đào bâu xít, và gây quan ngại về nhiều mặt cho người dân, nhất là an ninh quốc phòng, thì 3D chỉ nói đây là "lao động nước ngoài". Và một câu phủi nhẹ nhàng về tình trạng hắn cho người Hoa vào nước ta như vào nhà hoang chết chủ thì hắn nói “Chúng tôi nhận khuyết điểm, quản lý của Chính phủ có những việc chưa sát, có một số người nước ngoài vào nước ta lao động “chui”, có thể có cả một số người vào nước ta với động cơ khác". Nghe 3D nói ai cũng lắc đầu cho cái lưu manh lấp liếm của hắn, hắn thừa biết người Việt ra xứ ngoài là làm lao nô cho dân nước sở tại, còn Tầu cộng chúng vào VN xây dựng những khu biệt lập lớn nhỏ cho chính chúng.

Đã từ lâu tin trong nước loan, CA cũng đã phải đứng ngoài khu vực cấm xâm nhập, của những công trường xí nghiệp, mà người ta gọi là đặc khu của người Hoa trên đất Việt, và đã có người gọi đây là khu của tối huệ nhân. Họ gọi thế là để mĩa mai cái ưu đãi, của chính quyền xã nghĩa đang dành cho người Hoa hôm nay, thoải mái cấy sinh tử phù trên đất Việt, vậy thì dân ta đâu mấy lạ gì khi nghe thái thú 3D, khuyên người dân không nên định kiến kiểu dân tộc hẹp hòi, mà đối xử phân biệt với người anh em của 3D.

Nhưng nghĩ cho cùng! Thắc mắc cái lạ của bên kia biên giới anh em, là nhà nước mẹ vĩ đại Tung Của, thì lại đang phát động chủ nghĩa dân tộc cực đoan để bài Nhật, vậy sao bên đây thay vì kêu gọi dẹp cái hẹp hòi, mà sao không bắt chước học lấy cái cực đoan cho dân được nhờ?

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LÒNG TỐT CỦA XÀ MÂU! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Nếu ngài tưởng thú nhà Chèo mà dễ thương với dân mình như ông đã từng dễ thương với người Tầu đang tràn ngập ở nước ta thì đỡ biết mấy…

 

(HNPĐ) Nếu ngài tưởng thú nhà Chèo mà dễ thương với dân mình như ông đã từng dễ thương với người Tầu đang tràn ngập ở nước ta thì đỡ biết mấy… Ấy mà không thể được, nếu vậy dân chửi ngài là hèn với giặc ác với dân thành ra trật sao, vả lại phải để ngài có chút điểm với thiên triều chứ, và cả cho các anh em của ngài đang xa nhà, cưới được vợ đẻ được con, có an cư mới lạc được nghiệp. Người ta bĩu môi mà nói những câu như thế, khi nghe lời phát biểu của đồng chí Ếch dạy dân trong cách đối xử với những “đồng chí Tung Của” đang biến An Nam thành quê hương chúng, đang sống tràn lan trên đất Việt, và một bộ phận không nhỏ của các đồng chí đó lấy vợ đẻ con, những đứa con là những Phạm Nhan thời đại a còng hôm nay.

Chuyện đi tha hương lấy vợ người bản xứ đẻ con là chuyện bình thường, nên chuyện những thằng nhóc đầu gà đít vịt thì ở đâu mà chả có, xứ Việt mình chuyện đó cũng không tránh khỏi, nhiều nhứt có lẽ là tía nó Chệt mẹ nó An Nam. Chuyện xảy ra như vậy cũng bởi lý do hai bên là láng giềng của nhau, nhưng phải thấy trong chuyện này cái xảy ra theo lẽ tự nhiên thì rất ít, mà phần lớn là có điều gì đó khiến người ta phải cho là có chủ tâm. Ý kiến này mới nghe có thể có người chống đối, cho là có định kiến với người Hoa, nên nói những lời kết luận nghi ngờ, đem gán ý xấu này nọ vào chuyện bình thường tự nhiên, và làm mất đi cái tình hữu hảo hai dân tộc chưa muốn nói là mang tính kỳ thị(!).

Nhưng riêng mỗ tôi thì không nghĩ thế - Lịch sử cho thấy không có chút gì thiện ý nơi người láng giềng to xác phương bắc, chưa muốn nói thời cận đại nước Trung Hoa cộng sản, có hẳn một sách lược bành trướng về phương nam. Mao trong buổi họp BCT ban chấp hành trung ương ĐCS.TQ tháng 8 năm 1965, đã nói “Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản…xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”. Và Mao có chủ trương “Sau khi giành được Đông nam châu Á, sẽ tăng cường được sức mạnh TQ ở vùng này, sẽ đương đầu được với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”.

Dĩ nhiên ai cũng biết Mao chưa chiếm được vùng đông nam châu Á, và khối Liên Xô Đông Âu thì đã xụp đổ nhưng không bởi vì TQ, và những tên nối nghiệp Mao vẫn tiếp tục cái mộng bành trướng mà đang tràn xuống phương Nam. Một đứa trẻ lên mười cũng nhận thấy ý đồ của Tầu cộng! Ngày 04/12 3D tưởng thú nước xã nghĩa, trước các cử tri Hải Phòng đã phát biểu, trong vấn đề người Hoa đang tràn ngập nước Việt, 3D nói "Chúng ta không nên định kiến kiểu dân tộc hẹp hòi, cái gì người nước ngoài ở Việt Nam làm chưa tốt thì chúng ta nhắc nhở, xử lý”. Và theo 3D "vấn đề này cũng cần nhìn hai mặt, khi nước ta mở cửa, lao động nước ngoài vào Việt Nam, còn hàng vạn lao động của chúng ta cũng ra nước ngoài làm việc".

Có một điều ai cũng thấy nơi cái anh y tá 3D, hình như rất thích nói những câu làm cho thiên hạ nghe không vừa tai mà phải ném đá hắn, có người nói đừng trách hắn đó chỉ là sự thông thường của dốt hay nói mà thôi. Gần đây nhất, hắn giáo dục tay chân viên chức của hắn, về cái gọi là “tự trọng”, trong khi bản thân hắn có biết tự trọng là cái gì chết liền, và lần này hắn lại dạy dân không nên “định kiến kiểu dân tộc hẹp hòi”. Và như thể kẻ có lòng dạ rộng rãi, hắn lên mặt giả nhân giả nghĩa là “cái gì người nước ngoài ở Việt Nam làm chưa tốt thì chúng ta nhắc nhở, xử lý”, không hiểu cái định kiến kiểu dân tộc hẹp hòi, mà 3D nói có phải là cái hôm nay, mọi người nước Việt bình dân bỗ bã, thường nói là “không ưa Tàu” chăng?

Không vì bênh người mình trong chuyện không ưa Chệt hủi, chứ thật lắm lúc mỗ tôi giận ông Trời sao đặt đất nước mỗ tôi gần chi cái thằng bựa thối to xác, nhưng thật lòng cũng không khỏi tự hào nhờ ở gần mới thấy cái ngon của dân mình. Dân mình chả ngon sao tồn tại mãi đến ngày nay, trong khi cái họa xâm lăng từ phương bắc không bao giờ ngưng, chính người Trung Quốc cũng thừa nhận là từ xưa tới nay, chưa bao giờ họ thỏa được mộng tóm thâu nước Nam, luôn là thất bại. Và cũng đừng trách mỗ tôi nặng lời, mỗ tôi vẫn biết trong một dân tộc luôn có kẻ xấu người tốt, nhưng xin được đem mạng mỗ tôi ra cược là số người tốt quá ít, lại thêm dưới chế độ cộng sản cai trị, người dân TQ đã trở nên hầu hết vô cảm, độc ác, gian trá…

Một dân tộc có văn minh dân trí kém, nó là những gì khiến thế giới xa lánh, lại thêm lòng tin vào dân tộc này càng ngày càng bị xói mòn, bởi thực tế số người xấu TQ lại là số đông hàng ngày ta thường tiếp xúc, họ là đám đông bình dân, những gì vẫn nghe nói về văn hóa văn minh Trung Hoa không tìm thấy được nơi họ. Trong câu chuyên “lũ dã man” vài hôm trước đây, xin để tự công tâm quí vị xét xem hành động của những người Tầu,vì bài Nhật mà cột con chó Nhật vào gốc cây rồi xúm nhau đập chết, hình ảnh đó quí vị đánh giá ra sao? Họ là số đông chính họ tạo nên bộ mặt của một TQ! Trở lại câu chuyện của 3D, rõ ràng đây là những gì khỏa lấp cho hành động của hắn, nhận tiền mở cửa bắt cầu rước giặc vào nhà – Cũng chuyện này mà một thời dân đã gọi hắn “tể tướng bô shịt”.

Chuyện chúng, kẻ trăm rưỡi người ba trăm triệu đô lót tay, để cho Chệt cộng vào Tây nguyên đào bâu xít, và gây quan ngại về nhiều mặt cho người dân, nhất là an ninh quốc phòng, thì 3D chỉ nói đây là "lao động nước ngoài". Và một câu phủi nhẹ nhàng về tình trạng hắn cho người Hoa vào nước ta như vào nhà hoang chết chủ thì hắn nói “Chúng tôi nhận khuyết điểm, quản lý của Chính phủ có những việc chưa sát, có một số người nước ngoài vào nước ta lao động “chui”, có thể có cả một số người vào nước ta với động cơ khác". Nghe 3D nói ai cũng lắc đầu cho cái lưu manh lấp liếm của hắn, hắn thừa biết người Việt ra xứ ngoài là làm lao nô cho dân nước sở tại, còn Tầu cộng chúng vào VN xây dựng những khu biệt lập lớn nhỏ cho chính chúng.

Đã từ lâu tin trong nước loan, CA cũng đã phải đứng ngoài khu vực cấm xâm nhập, của những công trường xí nghiệp, mà người ta gọi là đặc khu của người Hoa trên đất Việt, và đã có người gọi đây là khu của tối huệ nhân. Họ gọi thế là để mĩa mai cái ưu đãi, của chính quyền xã nghĩa đang dành cho người Hoa hôm nay, thoải mái cấy sinh tử phù trên đất Việt, vậy thì dân ta đâu mấy lạ gì khi nghe thái thú 3D, khuyên người dân không nên định kiến kiểu dân tộc hẹp hòi, mà đối xử phân biệt với người anh em của 3D.

Nhưng nghĩ cho cùng! Thắc mắc cái lạ của bên kia biên giới anh em, là nhà nước mẹ vĩ đại Tung Của, thì lại đang phát động chủ nghĩa dân tộc cực đoan để bài Nhật, vậy sao bên đây thay vì kêu gọi dẹp cái hẹp hòi, mà sao không bắt chước học lấy cái cực đoan cho dân được nhờ?

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm