Văn Học & Nghệ Thuật

Cuba : Nhạc rock, cánh cửa mở ra tự do ?

Hôm nay, 25/03/2016 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn « America Latina Olé », nhóm nhạc rock huyền thoại Rolling Stones lần đầu tiên sẽ trình diễn tại Cuba. Nhưng đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc,

mediaCác thành viên của nhóm nhạc rock huyền thoại Rolling Stones đến La Habana ngày 24/03/2016.REUTERS/Ivan Alvarado

Hôm nay, 25/03/2016 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn « America Latina Olé », nhóm nhạc rock huyền thoại Rolling Stones lần đầu tiên sẽ trình diễn tại Cuba. Nhưng đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà nhạc rock có thể sẽ là cánh cửa mở ra tự do cho người dân Cuba.

Cho đến tận thập niên 1980, người dân Cuba muốn thưởng thức nhạc rock đều phải nghe lén lút vì sợ công an bắt đi lao động cải tạo. Như lời kể của Ricardo Gutierez, một cựu quân nhân nay làm nghề lái taxi : « Chúng tôi phải vào một phòng đóng kín cửa lại. Rồi vặn volume cho thật nhỏ, không để cho ai biết là mình đang nghe nhạc rock ». Thời đó, những băng cassette nhạc rock giống như là hàng quốc cấm, người mua kẻ bán cứ phải nhìn trước ngó sau. Đơn giản chỉ là vì từ những thập niên 1960 cho đến thập niên 1980, chính quyền Castro vẫn xem nhạc rock là « công cụ phá hoại của đế quốc Mỹ », cho dù đó là Rolling Stones, Beatles hay Elvis Presley

Thế mà tối nay, 25/03/2016, hàng trăm ngàn fan nhạc rock ở Cuba lại được quay cuồng trong tiếng nhạc sôi động của « Những hòn đá lăn », phát ra từ những chiếc loa công suất cực lớn đặt ngoài trời tại Trung tâm Thể thao La Habana. Mặc dù không hề có quảng cáo cho buổi trình diễn của Rolling Stones ( Cuba vẫn cấm mọi hình thức quảng cáo ! ), người ta ước lượng là sẽ có đến 500 ngàn người kéo đến xem nhóm nhạc rock Anh quốc. Ấy là chưa kể rất nhiều fan có thể sẽ không vào được vì sẽ không còn chỗ.

Nhóm Rolling Stones đã quyết định không bán vé, vì biết rằng người dân Cuba trung bình sẽ không đủ tiền để mua được với giá vé bình thường của nhóm nhạc rock này. Do Cuba vẫn còn bị cấm vận của Mỹ, ban tổ chức đã phải đem toàn bộ trang thiết bị đến La Habana để phục vụ cho buổi trình diễn và đã phải huy động một đội ngũ hùng hậu bao gồm đến 350 người để tham gia dựng một sân khấu khổng lồ dài 80 mét, với 7 màn ảnh cực lớn. Tóm lại, đây sẽ là buổi trình diễn nhạc lớn nhất từ trước đến nay ở Cuba.

Buổi trình diễn miễn phí của Rolling Stones ở thủ đô La Habana diễn ra chỉ ba ngày sau chuyến viếng thăm lịch sử của tổng thống Mỹ Barack Obama tại La Habana. Nhưng đối với một số người, sự có mặt của Mick Jagger và ban nhạc của anh còn quan trọng hơn cả chuyến viếng thăm đầu tiên của tổng thống Hoa Kỳ.

Hiện nay, mặc dù chính quyền không còn cấm nghe nhạc rock nữa, Cuba, một quốc gia rất giàu truyền thống âm nhạc, còn rất « lạc hậu » về mặt nhạc rock. Cho tới nay, chỉ mới của vài nhóm nhạc rock của Mỹ được phép trình diễn tại Cuba. Ở thủ đô La Habana hiện chỉ có vài quán bar nhạc rock. Thành ra, buổi trình diễn của Rolling Stones hôm nay sẽ giúp « cập nhật hóa » sân khấu nhạc rock của Cuba.

Hãng tin AFP trích dẫn một thanh niên là fan của Rolling Stones, ngủ qua đêm trước Trung tâm Thể thao La Habana để bảo đảm có được chỗ tốt. Anh cho biết cảm thấy đây là khởi đầu của của một thời kỳ mới, thời kỳ mà Cuba sẽ mở rộng cửa hơn đón nhận văn hóa, đón nhận ảnh hưởng của các nghệ sĩ từ những nước khác.

Một số người ở Cuba cũng hy vọng là nhạc rock, với sự có mặt của Rolling Stones, sẽ là cánh cửa mở ra tự do cho những lĩnh vực khác : chính trị, kinh tế, Internet, tức là nói chung giúp Cuba bắt kịp sự trễ nãi so với với thế giới bên ngoài, sau nhiều thập niên bị cô lập.

Thật ra thì chính Fidel Castro sau này cũng đã lấy làm tiếc là ông đã cấm nhạc rock và bản thân ông đã đến dự lễ khánh thành bức tượng của John Lennon, một trong bốn thành viên của Beatles, tại một công viên ở La Habana, vào ngày 08/12/2000, nhân kỷ niệm 20 năm ngày anh bị ám sát. Nhưng một số fan nhạc rock ở Cuba nay rất cay đắng với suy nghĩ : Đợi đến khi cơn sốt nhạc rock của thời những thập niên 1960, 1970 đã qua, chính quyền La Habana mới cho phép nhóm nhạc Rolling Stones già nua đến trình diễn ở Cuba, trong khi vào thời mà « Những hòn đá lăn » còn sung mãn, họ lại cấm !


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cuba : Nhạc rock, cánh cửa mở ra tự do ?

Hôm nay, 25/03/2016 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn « America Latina Olé », nhóm nhạc rock huyền thoại Rolling Stones lần đầu tiên sẽ trình diễn tại Cuba. Nhưng đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc,

mediaCác thành viên của nhóm nhạc rock huyền thoại Rolling Stones đến La Habana ngày 24/03/2016.REUTERS/Ivan Alvarado

Hôm nay, 25/03/2016 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn « America Latina Olé », nhóm nhạc rock huyền thoại Rolling Stones lần đầu tiên sẽ trình diễn tại Cuba. Nhưng đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà nhạc rock có thể sẽ là cánh cửa mở ra tự do cho người dân Cuba.

Cho đến tận thập niên 1980, người dân Cuba muốn thưởng thức nhạc rock đều phải nghe lén lút vì sợ công an bắt đi lao động cải tạo. Như lời kể của Ricardo Gutierez, một cựu quân nhân nay làm nghề lái taxi : « Chúng tôi phải vào một phòng đóng kín cửa lại. Rồi vặn volume cho thật nhỏ, không để cho ai biết là mình đang nghe nhạc rock ». Thời đó, những băng cassette nhạc rock giống như là hàng quốc cấm, người mua kẻ bán cứ phải nhìn trước ngó sau. Đơn giản chỉ là vì từ những thập niên 1960 cho đến thập niên 1980, chính quyền Castro vẫn xem nhạc rock là « công cụ phá hoại của đế quốc Mỹ », cho dù đó là Rolling Stones, Beatles hay Elvis Presley

Thế mà tối nay, 25/03/2016, hàng trăm ngàn fan nhạc rock ở Cuba lại được quay cuồng trong tiếng nhạc sôi động của « Những hòn đá lăn », phát ra từ những chiếc loa công suất cực lớn đặt ngoài trời tại Trung tâm Thể thao La Habana. Mặc dù không hề có quảng cáo cho buổi trình diễn của Rolling Stones ( Cuba vẫn cấm mọi hình thức quảng cáo ! ), người ta ước lượng là sẽ có đến 500 ngàn người kéo đến xem nhóm nhạc rock Anh quốc. Ấy là chưa kể rất nhiều fan có thể sẽ không vào được vì sẽ không còn chỗ.

Nhóm Rolling Stones đã quyết định không bán vé, vì biết rằng người dân Cuba trung bình sẽ không đủ tiền để mua được với giá vé bình thường của nhóm nhạc rock này. Do Cuba vẫn còn bị cấm vận của Mỹ, ban tổ chức đã phải đem toàn bộ trang thiết bị đến La Habana để phục vụ cho buổi trình diễn và đã phải huy động một đội ngũ hùng hậu bao gồm đến 350 người để tham gia dựng một sân khấu khổng lồ dài 80 mét, với 7 màn ảnh cực lớn. Tóm lại, đây sẽ là buổi trình diễn nhạc lớn nhất từ trước đến nay ở Cuba.

Buổi trình diễn miễn phí của Rolling Stones ở thủ đô La Habana diễn ra chỉ ba ngày sau chuyến viếng thăm lịch sử của tổng thống Mỹ Barack Obama tại La Habana. Nhưng đối với một số người, sự có mặt của Mick Jagger và ban nhạc của anh còn quan trọng hơn cả chuyến viếng thăm đầu tiên của tổng thống Hoa Kỳ.

Hiện nay, mặc dù chính quyền không còn cấm nghe nhạc rock nữa, Cuba, một quốc gia rất giàu truyền thống âm nhạc, còn rất « lạc hậu » về mặt nhạc rock. Cho tới nay, chỉ mới của vài nhóm nhạc rock của Mỹ được phép trình diễn tại Cuba. Ở thủ đô La Habana hiện chỉ có vài quán bar nhạc rock. Thành ra, buổi trình diễn của Rolling Stones hôm nay sẽ giúp « cập nhật hóa » sân khấu nhạc rock của Cuba.

Hãng tin AFP trích dẫn một thanh niên là fan của Rolling Stones, ngủ qua đêm trước Trung tâm Thể thao La Habana để bảo đảm có được chỗ tốt. Anh cho biết cảm thấy đây là khởi đầu của của một thời kỳ mới, thời kỳ mà Cuba sẽ mở rộng cửa hơn đón nhận văn hóa, đón nhận ảnh hưởng của các nghệ sĩ từ những nước khác.

Một số người ở Cuba cũng hy vọng là nhạc rock, với sự có mặt của Rolling Stones, sẽ là cánh cửa mở ra tự do cho những lĩnh vực khác : chính trị, kinh tế, Internet, tức là nói chung giúp Cuba bắt kịp sự trễ nãi so với với thế giới bên ngoài, sau nhiều thập niên bị cô lập.

Thật ra thì chính Fidel Castro sau này cũng đã lấy làm tiếc là ông đã cấm nhạc rock và bản thân ông đã đến dự lễ khánh thành bức tượng của John Lennon, một trong bốn thành viên của Beatles, tại một công viên ở La Habana, vào ngày 08/12/2000, nhân kỷ niệm 20 năm ngày anh bị ám sát. Nhưng một số fan nhạc rock ở Cuba nay rất cay đắng với suy nghĩ : Đợi đến khi cơn sốt nhạc rock của thời những thập niên 1960, 1970 đã qua, chính quyền La Habana mới cho phép nhóm nhạc Rolling Stones già nua đến trình diễn ở Cuba, trong khi vào thời mà « Những hòn đá lăn » còn sung mãn, họ lại cấm !


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm