Hình Ảnh & Sự Kiện

Cử tri ủng hộ Tổng thống Trump tăng mạnh sau khi 4 cựu tổng thống Mỹ ‘tấn công’ ông

bầu cử năm nay của nước Mỹ phản ảnh sự chống lại tự do, phủ nhận và khiêu chiến với các quan niệm giá trị truyền thống của nước Mỹ của phe cánh tả.


Cử tri ủng hộ Tổng thống Trump tăng mạnh sau khi 4 cựu tổng thống Mỹ ‘tấn công’ ông
Hương Thảo | Aug 22,2020


Ảnh chụp màn hình video Epoch Times.



Chuyên gia phân tích đã có đánh giá sơ bộ sau Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ: Ông Biden đã không hớ khi phát biểu; tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng lên sau màn tấn công dồn dập của Đảng Dân chủ; bầu cử năm nay của nước Mỹ phản ảnh sự chống lại tự do, phủ nhận và khiêu chiến với các quan niệm giá trị truyền thống của nước Mỹ của phe cánh tả.

Joe Biden phát biểu, đảng Dân Chủ nín thở
Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ chính thức hạ màn, và ứng cử viên Biden có bài phát biểu chính thức chấp nhận đề cử. Trong bài diễn văn này, Biden không mắc lỗi nào, quá trình đọc khá suôn sẻ. Nhưng nội dung bài phát biểu không có mấy nội dung thực chất, theo đánh giá của nhà bình luận Lâm Kiêu Nhiên trên Epoch Times ngày 22/8. Ông cáo buộc Tổng thống Trump đã “đẩy nước Mỹ vào bóng tối quá lâu”, và nếu ông ta đắc cử, điều đó sẽ mang lại ánh sáng cho nước Mỹ, dùng tình yêu để chống lại hận thù và hy vọng để chống lại nỗi sợ hãi.

Ông Biden đã tổng kết lại và phát hiện nước Mỹ đang có bốn cuộc khủng hoảng lớn. Thứ nhất, virus viêm phổi Vũ Hán đã lây lan; thứ hai, nền kinh tế rơi vào cuộc đại suy thoái; thứ ba, bất bình đẳng chủng tộc nghiêm trọng; thứ tư, cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
 
Biden cáo buộc Trump đã thất bại trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, và để đối phó với virus viêm phổi ở Vũ Hán, cách tốt nhất mà ông ta có thể nghĩ đến là tất cả người Mỹ phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trong vòng 3 tháng tới. Ông cho biết sẽ ban hành “lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc”.

Để chấn hưng kinh tế, ông Biden chủ trương tạo việc làm trong các lĩnh vực năng lượng sạch và chế tạo, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm xanh hơn. Đồng thời, những hứa hẹn về cơ hội việc làm trên được hiện thực hóa bằng cách tăng thuế đối với những người giàu có và các công ty. Biden cáo buộc rằng sự bất công về chủng tộc ở Hoa Kỳ, từ cuộc bạo loạn ở Charlottesville đến cái chết của Freud, tất cả là do Tổng thống Trump tham gia vào “chủ nghĩa da trắng tối thượng”.

Trong chính sách ngoại giao, Biden hiển nhiên coi Nga là đối thủ hàng đầu. Ông Biden từ đầu đến cuối bài diễn văn chỉ một lần đề cập đến Trung Cộng khi nói về sự hồi hương của các ngành chế tạo, nhấn mạnh đến việc di dời ngành dược phẩm khỏi Trung Quốc.

Nhà phân tích Lâm Kiêu Nhiên cho biết, về bài diễn văn của Biden, nhiều người trong Đảng Dân chủ thực sự đã toát mồ hôi hột vì sợ ông lại nhầm lẫn và nói lung tung. Nhóm vận động tranh cử của ông ta đã viết trước cho ông ta một bản nháp để có bài phát biểu trôi chảy; và ngay sau khi nó kết thúc, các trợ lý của ông ta đã vội vã chạy tới chỗ các phóng viên và không cho ai cơ hội đặt câu hỏi. Ngay sau khi bài phát biểu tối qua kết thúc, trong chương trình truyền hình trực tiếp của hãng truyền thông CNN, một nhà bình luận da đen và cựu nhân viên chính quyền Obama, Van Jones, đã vô tình nói ra sự thật.

Van Jones, cựu trợ lý của chính quyền Obama cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng đây sẽ là một bài phát biểu rất tệ. Miễn là ông ấy không gượng gạo, chúng tôi sẽ bước ra và tán dương ông ấy”.
 
Tổng thống Trump dường như đã xem bài diễn văn của Joe Biden, ông đăng trên Twitter: “Trong 47 năm qua, Joe đã không làm gì với những gì ông ta vừa diễn giảng. Ông ta sẽ không cải biến, chỉ là nói những lời sáo rỗng!”

See the source image

Bốn gia tộc cựu tổng thống luân phiên tấn công Trump, nhưng dư luận ủng hộ ông chỉ tăng mà không giảm
Đại hội Đảng Dân chủ đã được cử hành trong 4 ngày liên tiếp, điểm nhấn lớn nhất của năm nay không phải là chính sách, mà là cách cả hai phái cấp tiến và ôn hòa trong Đảng Dân chủ vào hùa cùng nhau kể tội kẻ đối lập chung. Gia tộc của bốn cựu tổng thống luân phiên tấn công đương kim tổng thống Trump, gồm nhà Obama, nhà Clinton, con gái và cháu trai của Kennedy, và cựu Tổng thống Carter liên tiếp đóng vai trò hỗ trợ Biden với mục tiêu chung là phế truất Trump khỏi nhiệm sở.

Phái đối lập trong đảng Cộng hòa do Bush Jr đại diện cũng đã cử người ca ngợi Biden, nói rằng gần 200 người trong chính quyền Bush đã gửi thư ngỏ ủng hộ các ứng cử viên đảng Dân chủ. Tuy nhiên, con số này ít hơn nhiều so với con số 700 người khi ông Trump đối mặt với Hillary vào năm 2016.

Tổ chức điều tra dân ý Rasmussen công bố báo cáo mới nhất hôm nay cho thấy trong tuần khai mạc Đại hội đảng Dân chủ, mức độ ủng hộ Tổng thống Trump trong các cử tri đã tăng thay vì giảm, từ 47% vào thứ Hai tuần này (16/8) đã tăng lên 51% trong ngày 21/8. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở các đảng viên Cộng hòa, lên tới 96%.

Nói cách khác, khi đảng Dân chủ tập tấn công ông Trump, sự ủng hộ đối với ông tiếp tục tăng lên.

See the source image
 
Bị đánh đập, cướp bóc, người giàu bỏ trốn khỏi New York
Càng gần đến giai đoạn cuối cuộc tranh cử ở Hoa Kỳ, phong trào ‘Người da đen đáng quý’ (BLM) sẽ trở nên càng hung hãn hơn. Đây là cảnh diễn ra ở Portland, Oregon vào đêm 21, những người biểu tình Antifa và BLM đã đến một khu phố yên tĩnh vào lúc nửa đêm, đại náo khu phố và kêu gọi tầng lớp trung lưu vùng dậy và biểu tình với họ. Đây là đại lộ số 5 nổi tiếng trong khu trung tâm mua sắm ở New York do cư dân mạng chụp lại. Có thể thấy, kính của các cửa hàng bị đập vỡ, và những tấm ván gỗ ở khắp mọi nơi. Thiên đường mua sắm đã biến thành một chiến khu, còn đâu phong cách của một thành phố quốc tế? Cư dân mạng nói trong lúc quay phim rằng các phương tiện truyền thông sẽ không đưa tin cảnh này.
See the source image
Theo báo cáo, chỉ trong tuần thứ hai của tháng 8, tại thành phố New York đã xảy ra hơn 60 vụ xả súng, khiến 76 người bị thương và 14 người chết, con số này cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Những tên cướp không hề sợ hãi thậm chí còn nhắm vào tầng lớp giàu có ở New York. Theo báo cáo từ Sở Cảnh sát New York vào đầu tháng 8, 27 vụ cướp đã xảy ra trong tháng 7 ở khu thượng lưu giàu có của Manhattan, tăng 286% so với năm trước. Thu nhập trung bình hàng năm của cư dân ở đây vượt quá 300.000 đô la Mỹ.

Trước việc các cửa hàng bị đập phá và cư dân bị cướp, thị trưởng đảng Dân chủ của New York, Bill de Blasio đã không hề thăm hỏi. Ngược lại, trước đó, ông ta đã cắt giảm đáng kể nguồn tài trợ cho cảnh sát trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Ông ta cũng đã thực hiện một buổi tác nghiệp trước tòa Tháp Trump để ủng hộ BLM. Liên minh Cảnh sát Thành phố New York, có 24.000 Cảnh sát, đã công khai ủng hộ việc tái đắc cử của Tổng thống Trump.

Truyền thông đã phỏng vấn một công ty dịch vụ chuyển nhà ở New York, ông chủ cho biết gần đây mọi người đã rời bỏ khỏi thành phố theo nhóm, và 90% khách hàng của ông đã chọn chuyển đến những vùng ngoại ô tương đối an toàn, những khách hàng này là gia đình có trẻ em.

Tầng lớp giàu có chạy trốn theo từng nhóm và tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thống đốc New York Cuomo cầu xin sự trở lại của gần nửa triệu người New York giàu có đã bỏ trốn do dịch bệnh, bạo loạn và phê phán văn hóa. Vì 1% tầng lớp giàu có này phải chịu 50% thuế của bang New York, nếu không có những người này, New York sẽ khó có thể bù đắp khoản thâm hụt 30 tỷ đô la mà họ sẽ phải đối mặt trong hai năm tới. Mọi người đều biết rằng gia đình ông Trump đã chuyển đến Florida từ đầu năm ngoái vì mức thuế quá cao ở New York.
 
Thống đốc Cuomo dù sao cũng là một quan chức quản lý địa phương tương đối có năng lực và thành tích trong Đảng Dân chủ, nhưng ngay cả ông ấy cũng bất lực về cuộc khủng hoảng hiện tại.
See the source image
Vào đêm thứ ba của Hội nghị Dân chủ, cựu Tổng thống Obama đã phát động cuộc tấn công dữ dội nhất vào Trump cho đến nay, nói rằng ông Trump đã coi công việc của tổng thống như một chương trình truyền hình thực tế. Tổng thống Trump phản pháo rằng, ông sẽ không đắc cử nếu không có “cảnh tượng kinh dị” mà Obama để lại cho người Mỹ.
See the source image
Có thể nói rằng cuộc tổng tuyển cử năm nay của nước Mỹ phản ảnh sự chống lại tự do, phủ nhận và khiêu chiến với các quan niệm giá trị truyền thống của nước Mỹ của phe cánh tả. Lá phiếu của cử tri Mỹ sẽ quyết định trực tiếp hướng đi của xã hội Mỹ trong tương lai.

Theo Lâm Kiêu Nhiên, Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Bàn ra tán vào (1)

Nguyen Toan
Cuộc bầu cử TT kỳ này thấy nhiều cái Lạ..? Không biết đây là Họa hay Phước cho nước Mỹ...?? cái lạ đó là các vị cựu TT thường không phê bình, chỉ trích gì với TT đương nhiệm, nhưng kỳ này có tới 4 vị lên tiếng..?? mà đều cùng mục đích nói xấu TT đương thời...?? 1--4 cựu TT đó họ nói, đa số đều quy vào việc hạ bệ TT đương thời vì các lý do qua lời nói của họ như: --W Brush chỉ có mục đích báo thù cho Em là J. Brush, thua Trump ngay kèo đầu...nên tức...??? --Jimmy Carter là TT dở nhất của Mỹ , vì già yếu sợ thiên hạ quên mình , nên lên dĩễn đàn lập lại những điểu đảng DC nói...?? --OBama: tiếc nuối thời vàng son, lên diễn đàn đã kích Trump và khuấy động đám BLM quậy cho hôi...?? ---Clinton và Hillary: Than tiếc quyền lợi và đia vị bị thổi xa bay..??quyền, tiền kém, nay uy tín cũng muốn bay theo...nên hận..?? Mấy Ô/B dân chủ luôn nói USA là đất nước thượng tôn pháp luật , vậy mà hay cổ xúy, tuyên bố và làm những hành đ̀ộng trái phép mà người trách nhiệm vẫn nín thinh...?? ---BLM và ANTIFA tuyên bố nếu không đạt được những gì họ muôn, thì sẽ phá banh nước Mỹ...?? ---Đưa anh đại tướng ra nói, chỉ thấy hình, không có tiếng là sẽ dùng quân đội áp giải TT Trump ra khỏi toà Bạch Ốc nếu ông không di dời....?? ---Nêu TTTrump thắng trong cuộc bầu tháng Nov, DC sẽ không công nhận và sẽ cùng với BLM/Antifa làm cuộc đảo chánh chiếm quyền...?? ---BLM/ Antifa tuyên bố là biểu tình ôn hoà, vậy mà 10 lần biểu tình thì đập phá, hôi của đủ 10...?? Biểu tình phải có mục tiêu và hướng đi, đằng này chỉ biểu tình là biểu tình, rồi đập phá...?? không có một đề nghị, thỉnh nguyện thư nào với chính quyên yêu cầu giải quyết...?? Mà củng chẳng thấy ông dân biểu, chủ tịch Cộng đồng ra mắt hỏi dân bỉểu tình muốn gì..?? và tìm cách sửa sai cùng chính quền...Xem ra chỉ thấy mấy ông hùa theo đám đông mong họ biết đến mình mà được tái nhịệm kỳ tới...? Tinh thần kỷ luật và thương tôn pháp luật của quy vị và dân chúng ở đâu lúc này...?? Hay muốn nước Mỹ thành nước XHCN , dùng bao lực cướp chính quyền như CS, để qúy vị tự động lên nắm quyền muôn năm mới vừa lòng...?? Lúc đó slogan" Đảng Dân Chủ Quang Vinh Muôn Năm cũng không xa..??

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Cử tri ủng hộ Tổng thống Trump tăng mạnh sau khi 4 cựu tổng thống Mỹ ‘tấn công’ ông

bầu cử năm nay của nước Mỹ phản ảnh sự chống lại tự do, phủ nhận và khiêu chiến với các quan niệm giá trị truyền thống của nước Mỹ của phe cánh tả.


Cử tri ủng hộ Tổng thống Trump tăng mạnh sau khi 4 cựu tổng thống Mỹ ‘tấn công’ ông
Hương Thảo | Aug 22,2020


Ảnh chụp màn hình video Epoch Times.



Chuyên gia phân tích đã có đánh giá sơ bộ sau Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ: Ông Biden đã không hớ khi phát biểu; tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng lên sau màn tấn công dồn dập của Đảng Dân chủ; bầu cử năm nay của nước Mỹ phản ảnh sự chống lại tự do, phủ nhận và khiêu chiến với các quan niệm giá trị truyền thống của nước Mỹ của phe cánh tả.

Joe Biden phát biểu, đảng Dân Chủ nín thở
Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ chính thức hạ màn, và ứng cử viên Biden có bài phát biểu chính thức chấp nhận đề cử. Trong bài diễn văn này, Biden không mắc lỗi nào, quá trình đọc khá suôn sẻ. Nhưng nội dung bài phát biểu không có mấy nội dung thực chất, theo đánh giá của nhà bình luận Lâm Kiêu Nhiên trên Epoch Times ngày 22/8. Ông cáo buộc Tổng thống Trump đã “đẩy nước Mỹ vào bóng tối quá lâu”, và nếu ông ta đắc cử, điều đó sẽ mang lại ánh sáng cho nước Mỹ, dùng tình yêu để chống lại hận thù và hy vọng để chống lại nỗi sợ hãi.

Ông Biden đã tổng kết lại và phát hiện nước Mỹ đang có bốn cuộc khủng hoảng lớn. Thứ nhất, virus viêm phổi Vũ Hán đã lây lan; thứ hai, nền kinh tế rơi vào cuộc đại suy thoái; thứ ba, bất bình đẳng chủng tộc nghiêm trọng; thứ tư, cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
 
Biden cáo buộc Trump đã thất bại trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, và để đối phó với virus viêm phổi ở Vũ Hán, cách tốt nhất mà ông ta có thể nghĩ đến là tất cả người Mỹ phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trong vòng 3 tháng tới. Ông cho biết sẽ ban hành “lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc”.

Để chấn hưng kinh tế, ông Biden chủ trương tạo việc làm trong các lĩnh vực năng lượng sạch và chế tạo, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm xanh hơn. Đồng thời, những hứa hẹn về cơ hội việc làm trên được hiện thực hóa bằng cách tăng thuế đối với những người giàu có và các công ty. Biden cáo buộc rằng sự bất công về chủng tộc ở Hoa Kỳ, từ cuộc bạo loạn ở Charlottesville đến cái chết của Freud, tất cả là do Tổng thống Trump tham gia vào “chủ nghĩa da trắng tối thượng”.

Trong chính sách ngoại giao, Biden hiển nhiên coi Nga là đối thủ hàng đầu. Ông Biden từ đầu đến cuối bài diễn văn chỉ một lần đề cập đến Trung Cộng khi nói về sự hồi hương của các ngành chế tạo, nhấn mạnh đến việc di dời ngành dược phẩm khỏi Trung Quốc.

Nhà phân tích Lâm Kiêu Nhiên cho biết, về bài diễn văn của Biden, nhiều người trong Đảng Dân chủ thực sự đã toát mồ hôi hột vì sợ ông lại nhầm lẫn và nói lung tung. Nhóm vận động tranh cử của ông ta đã viết trước cho ông ta một bản nháp để có bài phát biểu trôi chảy; và ngay sau khi nó kết thúc, các trợ lý của ông ta đã vội vã chạy tới chỗ các phóng viên và không cho ai cơ hội đặt câu hỏi. Ngay sau khi bài phát biểu tối qua kết thúc, trong chương trình truyền hình trực tiếp của hãng truyền thông CNN, một nhà bình luận da đen và cựu nhân viên chính quyền Obama, Van Jones, đã vô tình nói ra sự thật.

Van Jones, cựu trợ lý của chính quyền Obama cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng đây sẽ là một bài phát biểu rất tệ. Miễn là ông ấy không gượng gạo, chúng tôi sẽ bước ra và tán dương ông ấy”.
 
Tổng thống Trump dường như đã xem bài diễn văn của Joe Biden, ông đăng trên Twitter: “Trong 47 năm qua, Joe đã không làm gì với những gì ông ta vừa diễn giảng. Ông ta sẽ không cải biến, chỉ là nói những lời sáo rỗng!”

See the source image

Bốn gia tộc cựu tổng thống luân phiên tấn công Trump, nhưng dư luận ủng hộ ông chỉ tăng mà không giảm
Đại hội Đảng Dân chủ đã được cử hành trong 4 ngày liên tiếp, điểm nhấn lớn nhất của năm nay không phải là chính sách, mà là cách cả hai phái cấp tiến và ôn hòa trong Đảng Dân chủ vào hùa cùng nhau kể tội kẻ đối lập chung. Gia tộc của bốn cựu tổng thống luân phiên tấn công đương kim tổng thống Trump, gồm nhà Obama, nhà Clinton, con gái và cháu trai của Kennedy, và cựu Tổng thống Carter liên tiếp đóng vai trò hỗ trợ Biden với mục tiêu chung là phế truất Trump khỏi nhiệm sở.

Phái đối lập trong đảng Cộng hòa do Bush Jr đại diện cũng đã cử người ca ngợi Biden, nói rằng gần 200 người trong chính quyền Bush đã gửi thư ngỏ ủng hộ các ứng cử viên đảng Dân chủ. Tuy nhiên, con số này ít hơn nhiều so với con số 700 người khi ông Trump đối mặt với Hillary vào năm 2016.

Tổ chức điều tra dân ý Rasmussen công bố báo cáo mới nhất hôm nay cho thấy trong tuần khai mạc Đại hội đảng Dân chủ, mức độ ủng hộ Tổng thống Trump trong các cử tri đã tăng thay vì giảm, từ 47% vào thứ Hai tuần này (16/8) đã tăng lên 51% trong ngày 21/8. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở các đảng viên Cộng hòa, lên tới 96%.

Nói cách khác, khi đảng Dân chủ tập tấn công ông Trump, sự ủng hộ đối với ông tiếp tục tăng lên.

See the source image
 
Bị đánh đập, cướp bóc, người giàu bỏ trốn khỏi New York
Càng gần đến giai đoạn cuối cuộc tranh cử ở Hoa Kỳ, phong trào ‘Người da đen đáng quý’ (BLM) sẽ trở nên càng hung hãn hơn. Đây là cảnh diễn ra ở Portland, Oregon vào đêm 21, những người biểu tình Antifa và BLM đã đến một khu phố yên tĩnh vào lúc nửa đêm, đại náo khu phố và kêu gọi tầng lớp trung lưu vùng dậy và biểu tình với họ. Đây là đại lộ số 5 nổi tiếng trong khu trung tâm mua sắm ở New York do cư dân mạng chụp lại. Có thể thấy, kính của các cửa hàng bị đập vỡ, và những tấm ván gỗ ở khắp mọi nơi. Thiên đường mua sắm đã biến thành một chiến khu, còn đâu phong cách của một thành phố quốc tế? Cư dân mạng nói trong lúc quay phim rằng các phương tiện truyền thông sẽ không đưa tin cảnh này.
See the source image
Theo báo cáo, chỉ trong tuần thứ hai của tháng 8, tại thành phố New York đã xảy ra hơn 60 vụ xả súng, khiến 76 người bị thương và 14 người chết, con số này cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Những tên cướp không hề sợ hãi thậm chí còn nhắm vào tầng lớp giàu có ở New York. Theo báo cáo từ Sở Cảnh sát New York vào đầu tháng 8, 27 vụ cướp đã xảy ra trong tháng 7 ở khu thượng lưu giàu có của Manhattan, tăng 286% so với năm trước. Thu nhập trung bình hàng năm của cư dân ở đây vượt quá 300.000 đô la Mỹ.

Trước việc các cửa hàng bị đập phá và cư dân bị cướp, thị trưởng đảng Dân chủ của New York, Bill de Blasio đã không hề thăm hỏi. Ngược lại, trước đó, ông ta đã cắt giảm đáng kể nguồn tài trợ cho cảnh sát trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Ông ta cũng đã thực hiện một buổi tác nghiệp trước tòa Tháp Trump để ủng hộ BLM. Liên minh Cảnh sát Thành phố New York, có 24.000 Cảnh sát, đã công khai ủng hộ việc tái đắc cử của Tổng thống Trump.

Truyền thông đã phỏng vấn một công ty dịch vụ chuyển nhà ở New York, ông chủ cho biết gần đây mọi người đã rời bỏ khỏi thành phố theo nhóm, và 90% khách hàng của ông đã chọn chuyển đến những vùng ngoại ô tương đối an toàn, những khách hàng này là gia đình có trẻ em.

Tầng lớp giàu có chạy trốn theo từng nhóm và tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thống đốc New York Cuomo cầu xin sự trở lại của gần nửa triệu người New York giàu có đã bỏ trốn do dịch bệnh, bạo loạn và phê phán văn hóa. Vì 1% tầng lớp giàu có này phải chịu 50% thuế của bang New York, nếu không có những người này, New York sẽ khó có thể bù đắp khoản thâm hụt 30 tỷ đô la mà họ sẽ phải đối mặt trong hai năm tới. Mọi người đều biết rằng gia đình ông Trump đã chuyển đến Florida từ đầu năm ngoái vì mức thuế quá cao ở New York.
 
Thống đốc Cuomo dù sao cũng là một quan chức quản lý địa phương tương đối có năng lực và thành tích trong Đảng Dân chủ, nhưng ngay cả ông ấy cũng bất lực về cuộc khủng hoảng hiện tại.
See the source image
Vào đêm thứ ba của Hội nghị Dân chủ, cựu Tổng thống Obama đã phát động cuộc tấn công dữ dội nhất vào Trump cho đến nay, nói rằng ông Trump đã coi công việc của tổng thống như một chương trình truyền hình thực tế. Tổng thống Trump phản pháo rằng, ông sẽ không đắc cử nếu không có “cảnh tượng kinh dị” mà Obama để lại cho người Mỹ.
See the source image
Có thể nói rằng cuộc tổng tuyển cử năm nay của nước Mỹ phản ảnh sự chống lại tự do, phủ nhận và khiêu chiến với các quan niệm giá trị truyền thống của nước Mỹ của phe cánh tả. Lá phiếu của cử tri Mỹ sẽ quyết định trực tiếp hướng đi của xã hội Mỹ trong tương lai.

Theo Lâm Kiêu Nhiên, Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm