Kinh Khổ

Tưởng niệm và tiếc thương Thượng Nghị Sĩ John McCain ở Hà Nội

Người Việt Nam tưởng nhớ đến John McCain, không chỉ vì ông là tù binh, một anh hùng chiến tranh Việt Nam mà nhất là nỗ lực giúp đỡ hàng ngàn người Việt Nam...

Bà Mai Trần, một người Mỹ gốc Việt, bật khóc bên di ảnh cố Thượng Nghị Sĩ John McCain, tại lễ tưởng niệm ông do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức hôm 27 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không chỉ có các bài viết trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội, đã đến Tòa Đại Sứ Mỹ và tấm bia bên hồ Trúc Bạch bày tỏ lòng tiếc thương và kính trọng Thượng Nghị Sĩ John McCain, người qua đời hôm 25 Tháng Tám, thọ 81 tuổi.
Người Việt Nam tưởng nhớ đến John McCain, không chỉ vì ông là tù binh, một anh hùng chiến tranh Việt Nam mà nhất là nỗ lực giúp đỡ hàng ngàn người Việt Nam, các cựu quân nhân VNCH định cư tại Hoa Kỳ, ủng hộ một Việt Nam tự do dân chủ và xây dựng mối bang giao Mỹ -Việt sau 1975.
Hôm 27 Tháng Tám, 2018, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cúi mình tưởng niệm TNS John Mc Cain trước tấm bia ghi nhớ nơi ông nhảy dù sau khi chiến đấu cơ bị bắn rơi năm 1967 tại hồ Trúc Bạch, Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/Getty Images)Ông Tôn Tuấn, một quân nhân Hoa Kỳ, chào trước tấm bia tại hồ Trúc Bạch ở Hà Nội, hôm 27 Tháng Tám 2018. (Hình: Nhac Nguyen/Getty Images)Ông Phạm Minh Chúc, 81 tuổi, cựu chiến binh CSVN, viết lời chia buồn trong lễ tưởng niệm TNS John McCain tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 27 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)Edward Wade, một du khách Mỹ đến từ tiểu bang Arizona đặt hoa tưởng niệm TNS John McCain trước tấm bia tại hồ Trúc Bạch ở Hà Nội, hôm 26 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)Một thanh niên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm TNS John McCain trước tấm bia tại hồ Trúc Bạch ở Hà Nội, hôm 26 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng CSVN Phạm Bình Minh đến chia buồn tại lễ tưởng niệm TNS John McCain tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 27 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)

On Sunday, August 26, 2018 1:05 PM, Duc Nguyen > wrote:
***** Đảng CSVN còn nói láo nữa thôi ? Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain.   
Năm 2008 khi ông Yury Trushyekin lên tiếng trên báo chí Nga rằng chính ông mới là người bắn rớt máy bay của ông Thượng Nghị Sĩ Mỹ John Mc Cain , lúc ấy còn là thiếu tá hải quân Mỹ , thì đài truyền hình Nga đã nhiều lần phỏng vấn vị " anh hùng " này . Ông này về cuối đời sống nghèo khổ trong 1 căn hộ ở ngoại ô St Petersburg .
Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970 , đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân cộng sản Bắc Việt chống Mỹ . Phần lớn làm công tác cố vấn , ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội CSVN cách sử dụng những vũ khí mà Nga cung cấp .
Ông trưng ra hình ảnh , hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước CS Bắc Việt làm bằng chứng .
Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain , ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt , ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào ! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng , ông đã phải thân chinh nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông Mc Cain .
Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông John . Vì khi bộ đội CSVN vớt ông này lên , lúc đó đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân , thì với lòng căm thù cao độ được huấn luyện sẵn , 1 đám đông đã nhào vào đánh đập , đâm ông này suýt chết . Ông Yury Trushyekin và đồng đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống .
Trong cuốn hồi ký của mình , ông Mc Cain cũng kể lúc bị bắt , mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và lúc ngất lúc tỉnh , ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá , nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi lê đâm vào hông và chân ông !
Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông Mc Cain trong Hỏa Lò , nơi còn được gọi mỉa mai là " khách sạn Hà Nội Hilton " . Ông nói CSVN đã cố gắng " cải tạo tư tưởng " cho ông John bằng cách bắt ông này đọc những quyển sách giáo điều cộng sản dày cộm , bao gồm cuốn của Karl Marx . Khi được hỏi nếu bây giờ gặp lại ông John Mc Cain thì ông sẽ nói gì ? Ông Yury Trushyekin cười và bảo ông sẽ hỏi ông John đã đọc hết cuốn Marx chưa !
Riêng ông Mc Cain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại , nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu nội của 2 vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn , vì CS Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi . Lúc đó ông mới được chữa trị vết thương , và cái chân gãy được mổ , nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm dứt hết mấy sợi gân , khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ .
Sao rồi đảng ơi ? Còn nói láo nữa thôi ? Nhục mặt chưa ? Quân đội nhân dân VN anh hùng à ? Bách chiến bách thắng à ? Thắng Mỹ thắng Pháp à ? Không có Liên Xô và Trung Quốc thì thắng khối !! Hèn gì mà ngày nay phải " đời đời nhớ ơn " cái đám ngoại bang này và phải dâng đất dâng biển đảo cho chúng nó !!
Từ tướng Võ Nguyên Giáp bị tướng TQ viết hồi ký chê là kém mưu trí , chỉ biết nướng quân , đến " bộ đội cụ Hồ " cũng bị sĩ quan Liên Xô chê là toàn bắn hụt và hành xử như côn đồ !
Đẹp mặt chưa đảng ? Quang vinh muôn năm chưa ?

Paul Pham

Bàn ra tán vào (3)

Linhngayxua
De CS ky HD Paris trao tra tu binh My trong do co John Mccain, TT Nixon da thoa thuan chap nhan cho CS chiem mien Nam nam 1975. Nguoi My chi mat tien bac va tai san, nhung mien Nam VN mat tu do. Mot trieu quan VNCH phai dau hang vo dieu kien. Day la cai gia rat dat ma mien Nam phai tra de hau het tu binh My va VNCH duoc tra tu do nam 1973. Minh la nuoc nhuoc tieu phai chiu thiet thoi.

----------------------------------------------------------------------------------

T Nguyen
Những sự thật đáng xấu hổ như thế này đã được bạch hóa trước thế giới..nhưng thử hỏi bao nhiêu người VN, nhất là dân miên Bắc đã được biết..?? Hay ngày nay đa phần vẫn tin tưởng vao đảng..?? Đời đời nhớ ơn bÁc..??. Tình hữu nghị Viết Trung vẫn không gì thay đổi..?? Nhân dân VN vẩn đời đời nhớ ơn TQ..?? Cái khó là tầng lớp cán bộ có biết không,,,?? mà trước dân họ vẫn thao thao ca ngợi và tỏ lòng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Cộng Sản...? Gìa đầu như cụ Kình 82 tuổi đảng dù bị đánh gẫy tay chân, vẫn tin tưởng vào Đảng vào bác...?? vẩn xít xoa nếu còn bác thì ngày nay đâu có như vậy..??? Dân VN đá bị cấy Sinh tử Phù CS qúa nặng tới mức u mê không còn khả năng suy nghĩ....?? Chính sách tẩy não, trồng người của CS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu....Đáng sợ.....!!!!

----------------------------------------------------------------------------------

SR
Tự khen rằng "đảng quang vinh".......Nhân dân thì quá tởm kinh đảng rồi......Thơ,vè,biệm họa,chuyện cười.......Toàn dân chửi đảng tơi bời te tua

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tưởng niệm và tiếc thương Thượng Nghị Sĩ John McCain ở Hà Nội

Người Việt Nam tưởng nhớ đến John McCain, không chỉ vì ông là tù binh, một anh hùng chiến tranh Việt Nam mà nhất là nỗ lực giúp đỡ hàng ngàn người Việt Nam...

Bà Mai Trần, một người Mỹ gốc Việt, bật khóc bên di ảnh cố Thượng Nghị Sĩ John McCain, tại lễ tưởng niệm ông do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức hôm 27 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không chỉ có các bài viết trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội, đã đến Tòa Đại Sứ Mỹ và tấm bia bên hồ Trúc Bạch bày tỏ lòng tiếc thương và kính trọng Thượng Nghị Sĩ John McCain, người qua đời hôm 25 Tháng Tám, thọ 81 tuổi.
Người Việt Nam tưởng nhớ đến John McCain, không chỉ vì ông là tù binh, một anh hùng chiến tranh Việt Nam mà nhất là nỗ lực giúp đỡ hàng ngàn người Việt Nam, các cựu quân nhân VNCH định cư tại Hoa Kỳ, ủng hộ một Việt Nam tự do dân chủ và xây dựng mối bang giao Mỹ -Việt sau 1975.
Hôm 27 Tháng Tám, 2018, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cúi mình tưởng niệm TNS John Mc Cain trước tấm bia ghi nhớ nơi ông nhảy dù sau khi chiến đấu cơ bị bắn rơi năm 1967 tại hồ Trúc Bạch, Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/Getty Images)Ông Tôn Tuấn, một quân nhân Hoa Kỳ, chào trước tấm bia tại hồ Trúc Bạch ở Hà Nội, hôm 27 Tháng Tám 2018. (Hình: Nhac Nguyen/Getty Images)Ông Phạm Minh Chúc, 81 tuổi, cựu chiến binh CSVN, viết lời chia buồn trong lễ tưởng niệm TNS John McCain tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 27 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)Edward Wade, một du khách Mỹ đến từ tiểu bang Arizona đặt hoa tưởng niệm TNS John McCain trước tấm bia tại hồ Trúc Bạch ở Hà Nội, hôm 26 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)Một thanh niên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm TNS John McCain trước tấm bia tại hồ Trúc Bạch ở Hà Nội, hôm 26 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng CSVN Phạm Bình Minh đến chia buồn tại lễ tưởng niệm TNS John McCain tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 27 Tháng Tám 2018. (Hình: NHAC NGUYEN / AFP / Getty Images)

On Sunday, August 26, 2018 1:05 PM, Duc Nguyen > wrote:
***** Đảng CSVN còn nói láo nữa thôi ? Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain.   
Năm 2008 khi ông Yury Trushyekin lên tiếng trên báo chí Nga rằng chính ông mới là người bắn rớt máy bay của ông Thượng Nghị Sĩ Mỹ John Mc Cain , lúc ấy còn là thiếu tá hải quân Mỹ , thì đài truyền hình Nga đã nhiều lần phỏng vấn vị " anh hùng " này . Ông này về cuối đời sống nghèo khổ trong 1 căn hộ ở ngoại ô St Petersburg .
Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970 , đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân cộng sản Bắc Việt chống Mỹ . Phần lớn làm công tác cố vấn , ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội CSVN cách sử dụng những vũ khí mà Nga cung cấp .
Ông trưng ra hình ảnh , hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước CS Bắc Việt làm bằng chứng .
Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain , ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt , ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào ! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng , ông đã phải thân chinh nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông Mc Cain .
Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông John . Vì khi bộ đội CSVN vớt ông này lên , lúc đó đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân , thì với lòng căm thù cao độ được huấn luyện sẵn , 1 đám đông đã nhào vào đánh đập , đâm ông này suýt chết . Ông Yury Trushyekin và đồng đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống .
Trong cuốn hồi ký của mình , ông Mc Cain cũng kể lúc bị bắt , mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và lúc ngất lúc tỉnh , ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá , nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi lê đâm vào hông và chân ông !
Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông Mc Cain trong Hỏa Lò , nơi còn được gọi mỉa mai là " khách sạn Hà Nội Hilton " . Ông nói CSVN đã cố gắng " cải tạo tư tưởng " cho ông John bằng cách bắt ông này đọc những quyển sách giáo điều cộng sản dày cộm , bao gồm cuốn của Karl Marx . Khi được hỏi nếu bây giờ gặp lại ông John Mc Cain thì ông sẽ nói gì ? Ông Yury Trushyekin cười và bảo ông sẽ hỏi ông John đã đọc hết cuốn Marx chưa !
Riêng ông Mc Cain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại , nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu nội của 2 vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn , vì CS Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi . Lúc đó ông mới được chữa trị vết thương , và cái chân gãy được mổ , nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm dứt hết mấy sợi gân , khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ .
Sao rồi đảng ơi ? Còn nói láo nữa thôi ? Nhục mặt chưa ? Quân đội nhân dân VN anh hùng à ? Bách chiến bách thắng à ? Thắng Mỹ thắng Pháp à ? Không có Liên Xô và Trung Quốc thì thắng khối !! Hèn gì mà ngày nay phải " đời đời nhớ ơn " cái đám ngoại bang này và phải dâng đất dâng biển đảo cho chúng nó !!
Từ tướng Võ Nguyên Giáp bị tướng TQ viết hồi ký chê là kém mưu trí , chỉ biết nướng quân , đến " bộ đội cụ Hồ " cũng bị sĩ quan Liên Xô chê là toàn bắn hụt và hành xử như côn đồ !
Đẹp mặt chưa đảng ? Quang vinh muôn năm chưa ?

Paul Pham

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm