Kinh Khổ
Tự do ngôn luận là gì?
Do đó Hoa kỳ đã trở thành một thùng rác, mà trong cái thùng rác đó các quốc gia khác đã vứt vào những công dân ưu tú nhất của mình.Lý do rất đơn giản vì sao Hoa kỳ mạnh, văn hóa Hoa kỳ có sức thu hút.
Khi nói tự do ngôn luận, công dân tại những quốc gia dân chủ tự do hiểu rằng đó là quyền được bày tỏ CHÍNH KIẾN của mình, chứ không phải là quyền nói bậy, muốn nói gì thì nói. Chính kiến có thể là những ý kiến anh bày tỏ sự ủng hộ của anh cho chính quyền, cũng có thể là anh bày tỏ sự phản đối của anh đối với chính quyền. Trong cả hai trường hợp người phát ngôn phải được hoàn toàn tự do bày tỏ chính kiến đó và không bị ai trừng phạt, hành hung, bắt bớ, truy tố cho dù người nghe có thể hết sức giận dữ khi nghe những chính kiến đó.
Chắc quý vị từng nghe câu trả lời của các nguyên thủ quốc gia Hoa kỳ hay Australia trước khi những lời phát biểu chống chính quyền ác liệt của những người bất đồng chính kiến ví dụ: “Ồ, anh ta có thể nói bất cứ điều gì, đây là nước Mỹ hay đây là nước Úc mà”. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận tức là bảo vệ chính bản thân mình, gia đình mình, bạn bè mình, cộng đồng của mình. Bởi vì trong quan hệ xã hội, không ai có thể biết được lúc nào mình sẽ trở thành một người bất đồng chính kiến. Điểm thứ hai cần hiểu là, thông qua việc tiếp thu ý kiến của những người bất đồng chính kiến, chính quyền thấy những sai sót và sửa chữa để nhận thêm được sự ủng hộ của quần chúng.
Bản thân quyền tự do ngôn luận là sức mạnh của một dân tộc. Vì sao người ta chạy trốn từ các nước cộng sản sang các nước tư bản, mà nhất là Hoa kỳ để xin tị nạn. Vì tại những quốc gia cộng sản người ta không được NÓI.
Do đó Hoa kỳ đã trở thành một thùng rác, mà trong cái thùng rác đó các quốc gia khác đã vứt vào những công dân ưu tú nhất của mình.
Lý do rất đơn giản vì sao Hoa kỳ mạnh, văn hóa Hoa kỳ có sức thu hút. Đơn giản thôi. Tại Hoa kỳ người ta tha hồ được nói.
Lê Đức Minh
https://www.facebook.com/christopher.levan.16/posts/1483962091843409
Khi nói tự do ngôn luận, công dân tại những quốc gia dân chủ tự do hiểu rằng đó là quyền được bày tỏ CHÍNH KIẾN của mình, chứ không phải là quyền nói bậy, muốn nói gì thì nói. Chính kiến có thể là những ý kiến anh bày tỏ sự ủng hộ của anh cho chính quyền, cũng có thể là anh bày tỏ sự phản đối của anh đối với chính quyền. Trong cả hai trường hợp người phát ngôn phải được hoàn toàn tự do bày tỏ chính kiến đó và không bị ai trừng phạt, hành hung, bắt bớ, truy tố cho dù người nghe có thể hết sức giận dữ khi nghe những chính kiến đó.
Chắc quý vị từng nghe câu trả lời của các nguyên thủ quốc gia Hoa kỳ hay Australia trước khi những lời phát biểu chống chính quyền ác liệt của những người bất đồng chính kiến ví dụ: “Ồ, anh ta có thể nói bất cứ điều gì, đây là nước Mỹ hay đây là nước Úc mà”. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận tức là bảo vệ chính bản thân mình, gia đình mình, bạn bè mình, cộng đồng của mình. Bởi vì trong quan hệ xã hội, không ai có thể biết được lúc nào mình sẽ trở thành một người bất đồng chính kiến. Điểm thứ hai cần hiểu là, thông qua việc tiếp thu ý kiến của những người bất đồng chính kiến, chính quyền thấy những sai sót và sửa chữa để nhận thêm được sự ủng hộ của quần chúng.
Bản thân quyền tự do ngôn luận là sức mạnh của một dân tộc. Vì sao người ta chạy trốn từ các nước cộng sản sang các nước tư bản, mà nhất là Hoa kỳ để xin tị nạn. Vì tại những quốc gia cộng sản người ta không được NÓI.
Do đó Hoa kỳ đã trở thành một thùng rác, mà trong cái thùng rác đó các quốc gia khác đã vứt vào những công dân ưu tú nhất của mình.
Lý do rất đơn giản vì sao Hoa kỳ mạnh, văn hóa Hoa kỳ có sức thu hút. Đơn giản thôi. Tại Hoa kỳ người ta tha hồ được nói.
Lê Đức Minh
https://www.facebook.com/christopher.levan.16/posts/1483962091843409
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Tự do ngôn luận là gì?
Do đó Hoa kỳ đã trở thành một thùng rác, mà trong cái thùng rác đó các quốc gia khác đã vứt vào những công dân ưu tú nhất của mình.Lý do rất đơn giản vì sao Hoa kỳ mạnh, văn hóa Hoa kỳ có sức thu hút.
Khi nói tự do ngôn luận, công dân tại những quốc gia dân chủ tự do hiểu
rằng đó là quyền được bày tỏ CHÍNH KIẾN của mình, chứ không phải là
quyền nói bậy, muốn nói gì thì nói. Chính kiến có thể là những ý kiến
anh bày tỏ sự ủng hộ của anh cho chính quyền, cũng có thể là anh bày tỏ
sự phản đối của anh đối với chính quyền. Trong cả hai trường hợp người
phát ngôn phải được hoàn toàn tự do bày tỏ chính kiến đó và không bị ai
trừng phạt, hành hung, bắt bớ, truy tố cho dù người nghe có thể hết sức
giận dữ khi nghe những chính kiến đó.
Chắc quý vị từng nghe câu trả lời của các nguyên thủ quốc gia Hoa kỳ hay Australia trước khi những lời phát biểu chống chính quyền ác liệt của những người bất đồng chính kiến ví dụ: “Ồ, anh ta có thể nói bất cứ điều gì, đây là nước Mỹ hay đây là nước Úc mà”. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận tức là bảo vệ chính bản thân mình, gia đình mình, bạn bè mình, cộng đồng của mình. Bởi vì trong quan hệ xã hội, không ai có thể biết được lúc nào mình sẽ trở thành một người bất đồng chính kiến. Điểm thứ hai cần hiểu là, thông qua việc tiếp thu ý kiến của những người bất đồng chính kiến, chính quyền thấy những sai sót và sửa chữa để nhận thêm được sự ủng hộ của quần chúng.
Bản thân quyền tự do ngôn luận là sức mạnh của một dân tộc. Vì sao người ta chạy trốn từ các nước cộng sản sang các nước tư bản, mà nhất là Hoa kỳ để xin tị nạn. Vì tại những quốc gia cộng sản người ta không được NÓI.
Do đó Hoa kỳ đã trở thành một thùng rác, mà trong cái thùng rác đó các quốc gia khác đã vứt vào những công dân ưu tú nhất của mình.
Lý do rất đơn giản vì sao Hoa kỳ mạnh, văn hóa Hoa kỳ có sức thu hút. Đơn giản thôi. Tại Hoa kỳ người ta tha hồ được nói.
Lê Đức Minh
https://www.facebook.com/christopher.levan.16/posts/1483962091843409
Chắc quý vị từng nghe câu trả lời của các nguyên thủ quốc gia Hoa kỳ hay Australia trước khi những lời phát biểu chống chính quyền ác liệt của những người bất đồng chính kiến ví dụ: “Ồ, anh ta có thể nói bất cứ điều gì, đây là nước Mỹ hay đây là nước Úc mà”. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận tức là bảo vệ chính bản thân mình, gia đình mình, bạn bè mình, cộng đồng của mình. Bởi vì trong quan hệ xã hội, không ai có thể biết được lúc nào mình sẽ trở thành một người bất đồng chính kiến. Điểm thứ hai cần hiểu là, thông qua việc tiếp thu ý kiến của những người bất đồng chính kiến, chính quyền thấy những sai sót và sửa chữa để nhận thêm được sự ủng hộ của quần chúng.
Bản thân quyền tự do ngôn luận là sức mạnh của một dân tộc. Vì sao người ta chạy trốn từ các nước cộng sản sang các nước tư bản, mà nhất là Hoa kỳ để xin tị nạn. Vì tại những quốc gia cộng sản người ta không được NÓI.
Do đó Hoa kỳ đã trở thành một thùng rác, mà trong cái thùng rác đó các quốc gia khác đã vứt vào những công dân ưu tú nhất của mình.
Lý do rất đơn giản vì sao Hoa kỳ mạnh, văn hóa Hoa kỳ có sức thu hút. Đơn giản thôi. Tại Hoa kỳ người ta tha hồ được nói.
Lê Đức Minh
https://www.facebook.com/christopher.levan.16/posts/1483962091843409