Tin nóng trong ngày

Tình báo Mỹ công bố: Trung Quốc đã chiếm xong 7 đảo Trường Sa của Việt Nam

ONI nhấn mạnh, năm 2014, TRUNG QUỐC ĐÃ CHIẾM ĐÂT TRÊN 7 ĐẢO NHÂN TẠO TRONG VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA,


Nhật báo Wall Streeet Journal đã đăng báo cáo đầu tiên về hải quân Trung Quốc kể từ năm 2009, VẠCH TRẦN ÂM MƯU BÁ CHỦ CHÂU Á CỦA TRUNG QUỐC. Báo cáo của cơ quan tình báo hải quân (ONI) Mỹ nêu rõ, trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ hoàn tất cuộc chuyển mình từ một lực lượng hải quân ven bờ thành một lực lượng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ quanh thế giới.

ONI nhấn mạnh, năm 2014, TRUNG QUỐC ĐÃ CHIẾM ĐÂT TRÊN 7 ĐẢO NHÂN TẠO TRONG VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, xây nhiều cơ sở lớn để có thể hỗ trợ cả hai mảng thực thi luật hàng hải cùng các hoạt động hải quân. ONI cũng cho biết, các tàu khu trục mới của Hải quân Trung Quốc (NPLA) đã được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm (ASSM) có thể phóng thẳng đứng YJ-18, tăng khả năng đe dọa tàu chiến Mỹ.

Hình ảnh: Khu trục hạm Harbin mang tên lửa hành trình của hải quân Trung Quốc
ONI NÊU RÕ 5 VẤN ĐỀ:

1/ Lực lượng tuần duyên và bảo vệ an ninh biển Trung Quốc lớn hơn lực lượng của Việt Nam, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Philippines cộng lại. Từ năm 2012 đến 2015, lực lượng này của Trung Quốc sẽ có thêm 50 tàu chiến, tăng 25 % tổng lực lượng.

2/ Từ năm 2013 đến 2014, TQ hạ thủy nhiều tàu hải quân hơn bất kỳ các nước nào khác và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015-2016.

3/ Tầm bay của ASSM của NPLA đang tăng lên. Khu trục hạm mới nhất của Trung Quốc thuộc lớp Luyang III có thể trang bị ASSM YJ-18. Tên lửa ASSM này có thể đặt ra những thách thức độc nhất vô nhị cho hệ thống phòng không của tàu chiến Mỹ và đồng minh

4/ Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc hiện có 5 chiến tàu ngầm tấn công chạy bằng hạt nhân,4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể gắn đầu hạn hạt nhân, và 57 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel. Đến năm 2020, lực lượng tàu ngầm NPLA có thể tăng lên hơn 70 chiếc.

5/ NPLA sẽ sớm giữ vai trò trung tâm trong nhiệm vụ ngăn chặn hạt nhân, mở nhiều cuộc tuần tra bằng tàu ngầm mang tên lửa ICBM.

Và Trung Quốc đang thực hiện một chiến lược cẩn thận nhưng nguy hiểm ngay trong khu vực, bằng cách lặng lẽ, lén lút, xây dựng sự hiện diện quân sự ở gần Việt Nam, Nhật Bản, Philippines và vùng “sân sau” chiến lược của Ấn Độ.

Trương Văn Khoa

Nguồn: The Wall Street Journal

(FB Trương Văn Khoa)

Bàn ra tán vào (1)

Thiên Phước
Thì đã nói rồi đám con hoang chỉ đám đấu tranh với kẻ giặc theo như bộ ngoại giao Việt Cộng tuyên bố chúng tôi chỉ đấu tranh MỀM DẼO chỉ vì đấu tranh MỀM DẺO kẻ giặc đã chiếm hết 7 đảo .Đường lưỡi bò Việt Nam là nạn nhân Chính nhưng đám con hoang khiếp nhược không dám KIỆN kẻ giặc ra tòa án quốc tế đã khiến cả thế giới bàng hoàng thắc mắc .

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tình báo Mỹ công bố: Trung Quốc đã chiếm xong 7 đảo Trường Sa của Việt Nam

ONI nhấn mạnh, năm 2014, TRUNG QUỐC ĐÃ CHIẾM ĐÂT TRÊN 7 ĐẢO NHÂN TẠO TRONG VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA,


Nhật báo Wall Streeet Journal đã đăng báo cáo đầu tiên về hải quân Trung Quốc kể từ năm 2009, VẠCH TRẦN ÂM MƯU BÁ CHỦ CHÂU Á CỦA TRUNG QUỐC. Báo cáo của cơ quan tình báo hải quân (ONI) Mỹ nêu rõ, trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ hoàn tất cuộc chuyển mình từ một lực lượng hải quân ven bờ thành một lực lượng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ quanh thế giới.

ONI nhấn mạnh, năm 2014, TRUNG QUỐC ĐÃ CHIẾM ĐÂT TRÊN 7 ĐẢO NHÂN TẠO TRONG VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, xây nhiều cơ sở lớn để có thể hỗ trợ cả hai mảng thực thi luật hàng hải cùng các hoạt động hải quân. ONI cũng cho biết, các tàu khu trục mới của Hải quân Trung Quốc (NPLA) đã được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm (ASSM) có thể phóng thẳng đứng YJ-18, tăng khả năng đe dọa tàu chiến Mỹ.

Hình ảnh: Khu trục hạm Harbin mang tên lửa hành trình của hải quân Trung Quốc
ONI NÊU RÕ 5 VẤN ĐỀ:

1/ Lực lượng tuần duyên và bảo vệ an ninh biển Trung Quốc lớn hơn lực lượng của Việt Nam, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Philippines cộng lại. Từ năm 2012 đến 2015, lực lượng này của Trung Quốc sẽ có thêm 50 tàu chiến, tăng 25 % tổng lực lượng.

2/ Từ năm 2013 đến 2014, TQ hạ thủy nhiều tàu hải quân hơn bất kỳ các nước nào khác và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015-2016.

3/ Tầm bay của ASSM của NPLA đang tăng lên. Khu trục hạm mới nhất của Trung Quốc thuộc lớp Luyang III có thể trang bị ASSM YJ-18. Tên lửa ASSM này có thể đặt ra những thách thức độc nhất vô nhị cho hệ thống phòng không của tàu chiến Mỹ và đồng minh

4/ Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc hiện có 5 chiến tàu ngầm tấn công chạy bằng hạt nhân,4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể gắn đầu hạn hạt nhân, và 57 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel. Đến năm 2020, lực lượng tàu ngầm NPLA có thể tăng lên hơn 70 chiếc.

5/ NPLA sẽ sớm giữ vai trò trung tâm trong nhiệm vụ ngăn chặn hạt nhân, mở nhiều cuộc tuần tra bằng tàu ngầm mang tên lửa ICBM.

Và Trung Quốc đang thực hiện một chiến lược cẩn thận nhưng nguy hiểm ngay trong khu vực, bằng cách lặng lẽ, lén lút, xây dựng sự hiện diện quân sự ở gần Việt Nam, Nhật Bản, Philippines và vùng “sân sau” chiến lược của Ấn Độ.

Trương Văn Khoa

Nguồn: The Wall Street Journal

(FB Trương Văn Khoa)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm