Mỗi Ngày Một Chuyện

Tin Đông Chuyện Tây Cập Nhật Liên Tục Thứ Ba, ngày 18/ 11/2014.

Bản Tin Này Cập Nhật Từ 5AM Đến 11PM ( Muốn chữ TO, nhấn nút CỠ CHỮ + và - ) HNPĐ KHÔNG TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LINK Xem Thêm Xem Thêm Xem Thêm Xem Thêm Xem Thêm


I.- TIN TỔNG HỢP TỪ ĐÔNG SANG TÂY



- Đại biểu Quốc hội, các ông tướng và Hồ Chí Minh (RFA).
- LS Hà Huy Sơn: TƯ TƯỞNG, NGÔN LUẬN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP (BVN).
- Vụ án Công Án Bia Sơn: Bị kết án oan, không dám kêu oan (NV)
- Người tù chính trị Ngô Hào viết đơn kêu oan (Ba Sàm).

- Tướng quân đội phản đối việc xây khu nghỉ dưỡng trên núi Hải Vân (VNE).
Yết hầu Hải Vân Quan (NV).
Hải Vân Quan và tầm ngắm của người Trung Quốc (NV).
Trung Quốc trấn đèo Hải Vân: Trách nhiệm Thủ tướng (RFA).
- NHẬN THỨC VỀ LÁ CỜ TỔ QUỐC VIỆT NAM ? (Ngày Đêm).

-Văn hóa không từ chức ‘lên tầm cao mới’

-TS David Koh: ‘Dàn lãnh đạo VN nên về hưu tất’

-CHUYỆN VUI NHƯNG KHÔNG THỂ CƯỜI

-Vợ Ba Sàm kêu cứu việc chồng bị nhốt chung với tù hình sự đặc biệt nguy hiểm

- Khẩn báo: Một đoàn gồm 12 người từ Hà Nội đi Hải Phòng để tham dự tang lễ Luật sư Trần Lâm hiện đang gặp nguy hiểm (FB Phạm Thanh Nghiên).
- Bức tường Berlin sụp đổ: Người Việt Đông Âu ‘được rất nhiều’ (BBC).
- Giải pháp nào cho bế tắc chính trị VN? (BBC).
- Văn hóa không từ chức ‘lên tầm cao mới’ (BBC/ Ba Sàm).
- Lại “tâm thần Quốc hội”: Báo chí ĐƯỢC (KHÔNG) đưa tin công bố kết quả phiếu tín nhiệm? (VNTB)
. – Việt nam: Còn cần có Quốc hội nữa hay không? (Blog RFA).
- Báo chí có bị hạn chế khi đưa tin ở QH? (BBC).
 – Vì sao có chuyện được “đưa tin”? (TBKTSG).
- Vô cảm với tất cả mọi điều dối trá (FB Minh Đức Lê).
- ‘Đi nước ngoài, mới biết mình mất những gì’ (BBC).
- Video: Dân oan Nam Trung Bắc biểu tình ngày 13/11/2014 tại Hà Nội đòi trả lại tài sản bị đảng CSVN cướp đoạt (DLB).
TẠI SAO NÓI: CỨU LẤY DÂN OAN (FB Dũng Mai/ TNM).
- PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU VIỆT NAM: CHỐNG BẠO HÀNH TRA TẤN: BỔ XUNG HÌNH ẢNH CỦA NHỮNG VỤ BẠO HÀNH TÀN ĐỘC CỦA CÔN AN (TNM).
 – THƯ CHO CON: NHỮNG KẺ ĐI BẰNG ĐẦU GỐI (TNM).
- Nguyễn Hưng Quốc: Lực lượng nào sẽ làm thay đổi Việt Nam? (Blog VOA)

- Người Việt và 25 năm đổ tường Berlin (BBC).
Hồng y Tauran: Hệ thống Cộng Sản không hoạt động hiệu quả nữa và nó sẽ phải sụp đổ (DCCT).
- Vĩnh Long tiếp tục gây khó khăn cho Đạo Cao Đài Chơn Truyền (DCCT).
Công an Bình Dương bắt 9 thành viên nam của Mennonite trong đêm 12/11/2014 (FB Đinh Hữu Thoại).
 – Lúc 23 giờ ngày 12/11/2014, Cơ quan An ninh và Công an tiếp tục tấn công nhà nguyện của Hội Thánh Tin Lành Mennonite (Huỳnh Trọng Hiếu).
- Thư ngỏ gửi Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM (FB Phạm Chí Dũng).
THÔNG TIN CHUYẾN CỨU TRỢ DÂN OAN 13/11/2014 (FB Dũng Mai).

- LỜI KÊU GỌI THAM GIA CHIẾN DỊCH “PHẢN ĐỐI BẠO HÀNH TRA TẤN” của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm VN (BVN).




  II.- TIN THẾ GIỚI



- Thêm một con tin người Mỹ bị IS chặt đầu, ‘bêu’ thiên hạ (PLTP).
 – Tòa Bạch Ốc xác nhận công dân Mỹ thứ ba bị IS chặt đầu (VOA). 
Tổng thống Obama xác nhận nhân viên cứu trợ Mỹ đã bị hành quyết (HNM).
 – Obama: ‘Hành quyết Kassig là tàn ác’ (BBC).
Peter Kassig – người trẻ Mỹ dấn thân ở Trung Đông (VNE).
Những bức thư xúc động của con tin IS khi còn sống (VNN).
- IS đồng loạt chặt đầu 15 binh sĩ Syria (LĐ).
 – Kẻ thực hiện vụ hành quyết mới của IS là công dân Pháp? (Zing).
 – Một công dân Pháp trong băng cắt đầu phi công Syria (PLTP).
Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh (VOV).
Kẻ chặt đầu các con tin phương Tây ‘bị thương’ (VNE).
Sinh viên Anh xuất hiện trong video chặt đầu con tin của IS (VNE).
- Lầu Năm Góc sẽ tung quân bộ binh vào Iraq đánh IS ? (MTG).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không kích nhắm vào nhóm IS sẽ gia tăng (VOA).
Tướng Mỹ muốn điều quân trực tiếp chiến đấu chống IS (KP).
 - Tướng Dempsey phác thảo kịch bản cho lính Mỹ tại Iraq (Infonet).
 – Tại sao thủ lĩnh IS luôn qua mặt tình báo Mỹ? (Tin Tức).
- Báo cáo viên LHQ : « Nhất thiết » phải đưa Bình Nhưỡng ra Tòa án Quốc tế (RFI).
LHQ cảnh báo ông Kim Jong Un về vấn đề nhân quyền (VOA).
Quan chức LHQ nói có ‘đủ bằng chứng’ vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn (DCCT)-
 Sự trỗi dậy của Trung Quốc được theo dõi sát (VOA).
 – Một quan tham Trung Quốc bị bắt với 37 ký vàng và 120 triệu yuan (RFI).

- Bên lề thượng đỉnh G20, những gì có thể xảy ra? (RFA).
Xung đột tại Ukraina sẽ áp đảo thượng đỉnh kinh tế G20 (RFI).- Matxcơva kỳ hạn trong hai tuần Pháp phải giao chiến hạm đa năng (RFI).
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không kích nhắm vào nhóm IS sẽ gia tăng (VOA).
 – Tướng Mỹ muốn điều quân trực tiếp chiến đấu chống IS (KP).- Lãnh đạo tối cao Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn còn sống ? (RFI).
 – Trùm IS kêu gọi tín đồ “thiêu cháy cả thế giới” (KP).
- Hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu sẽ gây ra nhiều sấm sét hơn (VOA).
- Con cọp thứ hai của Putin vượt biên sang Trung Quốc (RFI).
- Phó Tổng thống Biden ca ngợi các nhà lãnh đạo tôn giáo giúp chống Ebola (VOA).
- Tàu chiến Nga ở ngoài khơi Úc : Matxcơva biểu dương sức mạnh (RFI).
- TT Obama kêu gọi Nga tôn trọng lệnh ngừng bắn ở đông Ukraine (VOA).
- Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ tái phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraina (RFI).
LHQ quan ngại về ‘cuộc chiến toàn diện’ ở miền Đông Ukraine (VOA)
- Tổng thư ký LHQ kêu gọi bảo vệ quyền của người Rohingya ở Miến Điện (RFI).
 – Tổng thống Mỹ chỉ trích Miến Điện thụt lùi về cải cách dân chủ (RFI).
Tổng thống Obama kêu gọi Myanmar đẩy nhanh cải cách (VOA).
 – Hành trình cải cách Miến Điện ngưng trệ? (BBC).
Mỹ loan báo thành lập Peace Corps ở Myanmar (VOA)
.- Chủ tịch Trung Quốc bị công khai chất vấn về quyền tự do báo chí (RFI).
- Hoa Kỳ sửa đổi chính sách xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam (VOA).
- Asean sẽ ‘bày tỏ quan ngại về Biển Đông’ (BBC).
- Thượng đỉnh ASEAN khai mạc (RFI).
 – Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN tại Myanmar (Tin Tức).
Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Myanmar (VOA).
Tổng thống Mỹ tới Myanmar dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (VOA).




     III.- TIN HỶ NỘ ÁI Ố XẢY RA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI



- Ủy Ban Nhân Quyền LHQ lên án Bắc Hàn đàn áp nhân quyền (RFA).
 – Bình Nhưỡng cầu cứu Nga để tránh bị truy tố vì nhân quyền (RFI).
Đặc sứ Bắc Triều Tiên đến thăm Nga (VOA).
- Chớ có tin Tập Cận Bình: “Sẽ không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích” (GDVN).
Trung Quốc cam kết không sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu quốc gia dù chẳng ai tin (LĐ).
 – TQ cam kết không bao giờ dùng vũ lực trong tranh chấp lãnh hải (VOA).
Tập Cận Bình: Trung Quốc muốn giải quyết hòa bình tranh chấp trên biển (RFI)

- Nhật Bản, Philippines đề cao tuân thủ luật pháp tại Biển Đông và Hoa Đông (Tin Tức).
Nhật-Philippines nhất trí về tầm quan trọng của pháp quyền trên biển (TTXVN).
Indonesia khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông (TTXVN).
Mỹ, Nhật, Australia kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải (VOA).
- Obama gặp Aung San Suu Kyi và kêu gọi bầu cử tự do, công bằng (RFI).                                   
Tổng thống Obama: Myanmar chưa hoàn tất cải cách (VOA).
 – Obama lạc quan về thay đổi ở Myanmar (BBC).
- Báo cáo viên LHQ : « Nhất thiết » phải đưa Bình Nhưỡng ra Tòa án Quốc tế (RFI).
LHQ cảnh báo ông Kim Jong Un về vấn đề nhân quyền (VOA).
 – Quan chức LHQ nói có ‘đủ bằng chứng’ vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn (DCCT).
- Bắc Kinh bắt giam một kỹ sư « vượt tường lửa » (RFI).
- Sự trỗi dậy của Trung Quốc được theo dõi sát (VOA).
 – Một quan tham Trung Quốc bị bắt với 37 ký vàng và 120 triệu yuan (RFI).
- Obama gặp Aung San Suu Kyi và kêu gọi bầu cử tự do, công bằng (RFI).
Tổng thống Obama: Myanmar chưa hoàn tất cải cách (VOA).
 – Obama lạc quan về thay đổi ở Myanmar (BBC).
- BỎ CẤM BÁN VŨ KHÍ VÀ TƯƠNG LAI VIỆT NAM (FB Nguyễn Văn Hoàng)
- Trung Quốc đề nghị Mỹ hạn chế các chuyến bay do thám ở Biển Đông (RFI).
- Bế mạc Thượng đỉnh ASEAN tại Nay Pyi Daw (RFI).
Thủ Tướng Việt Nam yêu cầu giữ nguyên trạng Biển Đông (VOA)
- Thượng đỉnh Đông Á: Trung Quốc tung chiêu mới về Biển Đông (RFI).
 – Ấn Độ không ngần ngại nêu tranh chấp Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á (RFI)
- Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc (VTV).
 – Trung Quốc đề xuất hiệp ước hữu nghị với ASEAN (TT).
ASEAN và Trung Quốc cùng đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông (Zing).
 – Indonesia cảnh giác với Trung Quốc ở Biển Đông (Tin Tức).
 – Mỹ muốn thắt chặt thêm quan hệ với ASEAN trong chiến lược xoay trục (RFI).
- Nhật-Trung bắt đầu hòa giải ? (RFI).
- Trung Quốc giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình đời mới nhất (RFI).
- Giấc mơ Trung Hoa sẽ thay giấc mơ Mỹ? (BBC).
Tổng thống Mỹ mà đi xe Made in China? (FB Tin Không Lề)
. – JB Nguyễn Hữu Vinh: Gặp lại Obama (Blog RFA).
- Obama nhai kẹo cao su, người Trung Quốc bất bình (VNE).
- Obama : Mỹ không can dự vào phong trào dân chủ Hồng Kông (RFI).
- Hồng Kông : Người biểu tình dự kiến bao vây lãnh sự quán Anh (RFI).
Cô gái ngoại quốc đầu tiên cầm súng chống IS ở Syria (VNE).
860 người thiệt mạng vì không kích ở Syria (VOA).
- Ngày Cựu Chiến Binh vinh danh tất những người phục vụ cho nước Mỹ (VOA).
-Biển Đông : Tập Cận Bình ca ngợi nền ‘ngoại giao kín đáo’ của Malaysia (RFI) -
-Chính quyền Hồng Kông sắp giải tỏa các khu chiếm đóng (RFI)
-Mỹ- Nga- Trung Quốc họp thượng đỉnh 3 lần (RFA)
-Bắc Kinh kiểm duyệt số liệu của Sứ quán Mỹ về ô nhiễm (RFI)
-TT Putin khoác chăn cho Đệ nhất phu nhân TQ (BBC)



IV.- TIN BÀI VỀ VIỆT NAM''



Ban phát quyền lực, quyền lợi không phải là giải pháp chính trị khôn ngoan (DLB)
- Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Việt Nam không chỉ là một màn kịch chính trị (Reuters/ VNTB).
Hiệp đầu “tín nhiệm 50″ trong bàn cờ tranh chấp quyền lực của nội bộ đảng CSVN (DLB).
- Danh hài xuất hiện trên bìa sách Luật VN (BBC).
Trân trọng cảm ơn NXB Lao Động – Xã hội (Đinh Tấn Lực).
- Tôi bị cấm xuất cảnh là vì an ninh quốc gia (FB Dustin Bý).
 – Anh Nguyễn Văn Thủ cũng bị ngăn không cho xuất cảnh (FB Hoàng Dũng).
 - Chính quyền VN liên tục ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân (Dân Luận).
 – KINH NGHIỆM CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN VÀ CÁC THÂN HỮU KHI XUẤT CẢNH (FB LS Nguyễn Văn Đài/ FB CĐVN).
- Sáng nay Chủ nhật 16/11/2014 côn đồ lại quậy phá Hội thánh Tin lành Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương (Dân Quyền).
 – Video: Mật vụ CS dùng gạch đá tấn công đoàn xe chở người viếng đám tang LS Trần Lâm (DLB).
- Người chạy xe ôm kể chuyện: Đi tù ở Hồng Kông sướng hơn đi tù ở xứ mình nhiều! (FB LS Lê Công Định)

- Hà Nội: Nổ lớn, khói đen nghi ngút tại nhà máy thuộc Bộ Công an (VTC).
 – Hà Nội: Cháy, khói đen nghi ngút tại Khu công nghiệp An Ninh (DV).
- Vụ “Cô giáo tự tử trong phòng hiệu trưởng”: Cô giáo tự tử do hiệu trưởng phân công nóng vội (TT).
- VN Airlines IPO: Vắng bóng vốn ngoại (BBC).
- Xây trụ sở 2.000 tỉ đồng: Hải Dương cũng bị “bệnh hoành tráng“? (MTG).
- “Điểm danh” cán bộ dính líu tới vụ án oan chấn động Hà Nội (GDVN).
- Khác biệt quan điểm không được ra ngoài “vòng kim cô” XHCN (BLA).
- Lại “tâm thần Quốc hội”: Báo chí ĐƯỢC (KHÔNG) đưa tin công bố kết quả phiếu tín nhiệm? (VNTB)
. - Hạn chế báo chí thông tin: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói gì? (VTC).
 - Chủ nhiệm VPQH: Không hạn chế báo chí đưa tin về lấy phiếu tín nhiệm (Infonet). 
Việt nam: Còn cần có Quốc hội nữa hay không? (Blog RFA)
.- Báo chí có bị hạn chế khi đưa tin ở QH? (BBC).
Vì sao có chuyện được “đưa tin”? (TBKTSG).

- THỰC RA CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM CÓ MÀU GÌ ??? VÀ VÌ SAO VIỆT NAM CỘNG SẢN LẠI THUA KIỆN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM NÀY TRƯỚC TÒA ÁN QUỐC TẾ (TNM)
- Ảnh: Trung Quốc biến rác thải thành đồ chơi, trẻ em “lãnh đạn” (GDVN).
- Cá quả Trung Quốc “độc chiếm” chợ cá lớn nhất Hà Nội (Infonet).
- Phẫn nộ những kiểu kiếm tiền quá sức tàn ác (PLTP).
- ĐÚNG LÀ “MỒM BỘ TRƯỞNG, ĐÍT TRẺ CON”!
-  Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng ý  chủ trương lập dự án cáp treo vào Sơn Đoòng (TT/ Tễu).
- Bức tường Berlin sụp đổ: Người Việt Đông Âu ‘được rất nhiều’ (BBC).
- “Điểm danh” cán bộ dính líu tới vụ án oan chấn động Hà Nội (GDVN)
. – Bá Tân: Phục hồi cho người bị oan là tôn trọng pháp luật và đạo lí (Hữu Nguyên).
- Ông Dương Trung Quốc: “Tại sao làm luật mà cứ nói chuyện tâm tư?” (GDVN).
  – Khi kiêu binh “tâm tư” (FB Minh Đức Lê).
- THỰC RA CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM CÓ MÀU GÌ ??? VÀ VÌ SAO VIỆT NAM CỘNG SẢN LẠI THUA KIỆN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM NÀY TRƯỚC TÒA ÁN QUỐC TẾ (TNM).

- Tin LĐV Tổng Hợp 13/11/2014 Năm người tử vong, bốn bị thương, tám người mất tích trong lao động (LĐV).
- Hàng ngàn công nhân đình công ở Hải Phòng (RFA).
- Những nghịch lý trong đời sống người nông dân đồng bằng sông Cửu Long (BVN).
- Rơi nước mắt nghe mô tả việc Tu Ngọc Thạch bị đánh (TT).
 – HS chết sau khi làm việc với công an xã: Đánh đập liên hồi (Zing)
. – Đánh chết người mà chỉ áp dụng khung “cố ý gây thương tích”! Chết thì còn gì thương tích? (FB Đinh Hữu Thoại).
- Nhìn lại Cải cách Ruộng đất (Diễn Đàn).
- Đất nước tham nhũng tràn lan, đói nghèo lạc hậu: Nguyễn Phú Trọng phải chiu trách nhiệm! (Dân Quyền).





(Những bài link trên có nguồn từ BBC, VOA,

RFI, RFA,  vv )

Lính Dù phụ trách

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Đông Chuyện Tây Cập Nhật Liên Tục Thứ Ba, ngày 18/ 11/2014.

Bản Tin Này Cập Nhật Từ 5AM Đến 11PM ( Muốn chữ TO, nhấn nút CỠ CHỮ + và - ) HNPĐ KHÔNG TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LINK Xem Thêm Xem Thêm Xem Thêm Xem Thêm Xem Thêm


I.- TIN TỔNG HỢP TỪ ĐÔNG SANG TÂY



- Đại biểu Quốc hội, các ông tướng và Hồ Chí Minh (RFA).
- LS Hà Huy Sơn: TƯ TƯỞNG, NGÔN LUẬN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP (BVN).
- Vụ án Công Án Bia Sơn: Bị kết án oan, không dám kêu oan (NV)
- Người tù chính trị Ngô Hào viết đơn kêu oan (Ba Sàm).

- Tướng quân đội phản đối việc xây khu nghỉ dưỡng trên núi Hải Vân (VNE).
Yết hầu Hải Vân Quan (NV).
Hải Vân Quan và tầm ngắm của người Trung Quốc (NV).
Trung Quốc trấn đèo Hải Vân: Trách nhiệm Thủ tướng (RFA).
- NHẬN THỨC VỀ LÁ CỜ TỔ QUỐC VIỆT NAM ? (Ngày Đêm).

-Văn hóa không từ chức ‘lên tầm cao mới’

-TS David Koh: ‘Dàn lãnh đạo VN nên về hưu tất’

-CHUYỆN VUI NHƯNG KHÔNG THỂ CƯỜI

-Vợ Ba Sàm kêu cứu việc chồng bị nhốt chung với tù hình sự đặc biệt nguy hiểm

- Khẩn báo: Một đoàn gồm 12 người từ Hà Nội đi Hải Phòng để tham dự tang lễ Luật sư Trần Lâm hiện đang gặp nguy hiểm (FB Phạm Thanh Nghiên).
- Bức tường Berlin sụp đổ: Người Việt Đông Âu ‘được rất nhiều’ (BBC).
- Giải pháp nào cho bế tắc chính trị VN? (BBC).
- Văn hóa không từ chức ‘lên tầm cao mới’ (BBC/ Ba Sàm).
- Lại “tâm thần Quốc hội”: Báo chí ĐƯỢC (KHÔNG) đưa tin công bố kết quả phiếu tín nhiệm? (VNTB)
. – Việt nam: Còn cần có Quốc hội nữa hay không? (Blog RFA).
- Báo chí có bị hạn chế khi đưa tin ở QH? (BBC).
 – Vì sao có chuyện được “đưa tin”? (TBKTSG).
- Vô cảm với tất cả mọi điều dối trá (FB Minh Đức Lê).
- ‘Đi nước ngoài, mới biết mình mất những gì’ (BBC).
- Video: Dân oan Nam Trung Bắc biểu tình ngày 13/11/2014 tại Hà Nội đòi trả lại tài sản bị đảng CSVN cướp đoạt (DLB).
TẠI SAO NÓI: CỨU LẤY DÂN OAN (FB Dũng Mai/ TNM).
- PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU VIỆT NAM: CHỐNG BẠO HÀNH TRA TẤN: BỔ XUNG HÌNH ẢNH CỦA NHỮNG VỤ BẠO HÀNH TÀN ĐỘC CỦA CÔN AN (TNM).
 – THƯ CHO CON: NHỮNG KẺ ĐI BẰNG ĐẦU GỐI (TNM).
- Nguyễn Hưng Quốc: Lực lượng nào sẽ làm thay đổi Việt Nam? (Blog VOA)

- Người Việt và 25 năm đổ tường Berlin (BBC).
Hồng y Tauran: Hệ thống Cộng Sản không hoạt động hiệu quả nữa và nó sẽ phải sụp đổ (DCCT).
- Vĩnh Long tiếp tục gây khó khăn cho Đạo Cao Đài Chơn Truyền (DCCT).
Công an Bình Dương bắt 9 thành viên nam của Mennonite trong đêm 12/11/2014 (FB Đinh Hữu Thoại).
 – Lúc 23 giờ ngày 12/11/2014, Cơ quan An ninh và Công an tiếp tục tấn công nhà nguyện của Hội Thánh Tin Lành Mennonite (Huỳnh Trọng Hiếu).
- Thư ngỏ gửi Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM (FB Phạm Chí Dũng).
THÔNG TIN CHUYẾN CỨU TRỢ DÂN OAN 13/11/2014 (FB Dũng Mai).

- LỜI KÊU GỌI THAM GIA CHIẾN DỊCH “PHẢN ĐỐI BẠO HÀNH TRA TẤN” của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm VN (BVN).




  II.- TIN THẾ GIỚI



- Thêm một con tin người Mỹ bị IS chặt đầu, ‘bêu’ thiên hạ (PLTP).
 – Tòa Bạch Ốc xác nhận công dân Mỹ thứ ba bị IS chặt đầu (VOA). 
Tổng thống Obama xác nhận nhân viên cứu trợ Mỹ đã bị hành quyết (HNM).
 – Obama: ‘Hành quyết Kassig là tàn ác’ (BBC).
Peter Kassig – người trẻ Mỹ dấn thân ở Trung Đông (VNE).
Những bức thư xúc động của con tin IS khi còn sống (VNN).
- IS đồng loạt chặt đầu 15 binh sĩ Syria (LĐ).
 – Kẻ thực hiện vụ hành quyết mới của IS là công dân Pháp? (Zing).
 – Một công dân Pháp trong băng cắt đầu phi công Syria (PLTP).
Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh (VOV).
Kẻ chặt đầu các con tin phương Tây ‘bị thương’ (VNE).
Sinh viên Anh xuất hiện trong video chặt đầu con tin của IS (VNE).
- Lầu Năm Góc sẽ tung quân bộ binh vào Iraq đánh IS ? (MTG).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không kích nhắm vào nhóm IS sẽ gia tăng (VOA).
Tướng Mỹ muốn điều quân trực tiếp chiến đấu chống IS (KP).
 - Tướng Dempsey phác thảo kịch bản cho lính Mỹ tại Iraq (Infonet).
 – Tại sao thủ lĩnh IS luôn qua mặt tình báo Mỹ? (Tin Tức).
- Báo cáo viên LHQ : « Nhất thiết » phải đưa Bình Nhưỡng ra Tòa án Quốc tế (RFI).
LHQ cảnh báo ông Kim Jong Un về vấn đề nhân quyền (VOA).
Quan chức LHQ nói có ‘đủ bằng chứng’ vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn (DCCT)-
 Sự trỗi dậy của Trung Quốc được theo dõi sát (VOA).
 – Một quan tham Trung Quốc bị bắt với 37 ký vàng và 120 triệu yuan (RFI).

- Bên lề thượng đỉnh G20, những gì có thể xảy ra? (RFA).
Xung đột tại Ukraina sẽ áp đảo thượng đỉnh kinh tế G20 (RFI).- Matxcơva kỳ hạn trong hai tuần Pháp phải giao chiến hạm đa năng (RFI).
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không kích nhắm vào nhóm IS sẽ gia tăng (VOA).
 – Tướng Mỹ muốn điều quân trực tiếp chiến đấu chống IS (KP).- Lãnh đạo tối cao Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn còn sống ? (RFI).
 – Trùm IS kêu gọi tín đồ “thiêu cháy cả thế giới” (KP).
- Hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu sẽ gây ra nhiều sấm sét hơn (VOA).
- Con cọp thứ hai của Putin vượt biên sang Trung Quốc (RFI).
- Phó Tổng thống Biden ca ngợi các nhà lãnh đạo tôn giáo giúp chống Ebola (VOA).
- Tàu chiến Nga ở ngoài khơi Úc : Matxcơva biểu dương sức mạnh (RFI).
- TT Obama kêu gọi Nga tôn trọng lệnh ngừng bắn ở đông Ukraine (VOA).
- Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ tái phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraina (RFI).
LHQ quan ngại về ‘cuộc chiến toàn diện’ ở miền Đông Ukraine (VOA)
- Tổng thư ký LHQ kêu gọi bảo vệ quyền của người Rohingya ở Miến Điện (RFI).
 – Tổng thống Mỹ chỉ trích Miến Điện thụt lùi về cải cách dân chủ (RFI).
Tổng thống Obama kêu gọi Myanmar đẩy nhanh cải cách (VOA).
 – Hành trình cải cách Miến Điện ngưng trệ? (BBC).
Mỹ loan báo thành lập Peace Corps ở Myanmar (VOA)
.- Chủ tịch Trung Quốc bị công khai chất vấn về quyền tự do báo chí (RFI).
- Hoa Kỳ sửa đổi chính sách xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam (VOA).
- Asean sẽ ‘bày tỏ quan ngại về Biển Đông’ (BBC).
- Thượng đỉnh ASEAN khai mạc (RFI).
 – Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN tại Myanmar (Tin Tức).
Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Myanmar (VOA).
Tổng thống Mỹ tới Myanmar dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (VOA).




     III.- TIN HỶ NỘ ÁI Ố XẢY RA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI



- Ủy Ban Nhân Quyền LHQ lên án Bắc Hàn đàn áp nhân quyền (RFA).
 – Bình Nhưỡng cầu cứu Nga để tránh bị truy tố vì nhân quyền (RFI).
Đặc sứ Bắc Triều Tiên đến thăm Nga (VOA).
- Chớ có tin Tập Cận Bình: “Sẽ không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích” (GDVN).
Trung Quốc cam kết không sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu quốc gia dù chẳng ai tin (LĐ).
 – TQ cam kết không bao giờ dùng vũ lực trong tranh chấp lãnh hải (VOA).
Tập Cận Bình: Trung Quốc muốn giải quyết hòa bình tranh chấp trên biển (RFI)

- Nhật Bản, Philippines đề cao tuân thủ luật pháp tại Biển Đông và Hoa Đông (Tin Tức).
Nhật-Philippines nhất trí về tầm quan trọng của pháp quyền trên biển (TTXVN).
Indonesia khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông (TTXVN).
Mỹ, Nhật, Australia kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải (VOA).
- Obama gặp Aung San Suu Kyi và kêu gọi bầu cử tự do, công bằng (RFI).                                   
Tổng thống Obama: Myanmar chưa hoàn tất cải cách (VOA).
 – Obama lạc quan về thay đổi ở Myanmar (BBC).
- Báo cáo viên LHQ : « Nhất thiết » phải đưa Bình Nhưỡng ra Tòa án Quốc tế (RFI).
LHQ cảnh báo ông Kim Jong Un về vấn đề nhân quyền (VOA).
 – Quan chức LHQ nói có ‘đủ bằng chứng’ vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn (DCCT).
- Bắc Kinh bắt giam một kỹ sư « vượt tường lửa » (RFI).
- Sự trỗi dậy của Trung Quốc được theo dõi sát (VOA).
 – Một quan tham Trung Quốc bị bắt với 37 ký vàng và 120 triệu yuan (RFI).
- Obama gặp Aung San Suu Kyi và kêu gọi bầu cử tự do, công bằng (RFI).
Tổng thống Obama: Myanmar chưa hoàn tất cải cách (VOA).
 – Obama lạc quan về thay đổi ở Myanmar (BBC).
- BỎ CẤM BÁN VŨ KHÍ VÀ TƯƠNG LAI VIỆT NAM (FB Nguyễn Văn Hoàng)
- Trung Quốc đề nghị Mỹ hạn chế các chuyến bay do thám ở Biển Đông (RFI).
- Bế mạc Thượng đỉnh ASEAN tại Nay Pyi Daw (RFI).
Thủ Tướng Việt Nam yêu cầu giữ nguyên trạng Biển Đông (VOA)
- Thượng đỉnh Đông Á: Trung Quốc tung chiêu mới về Biển Đông (RFI).
 – Ấn Độ không ngần ngại nêu tranh chấp Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á (RFI)
- Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc (VTV).
 – Trung Quốc đề xuất hiệp ước hữu nghị với ASEAN (TT).
ASEAN và Trung Quốc cùng đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông (Zing).
 – Indonesia cảnh giác với Trung Quốc ở Biển Đông (Tin Tức).
 – Mỹ muốn thắt chặt thêm quan hệ với ASEAN trong chiến lược xoay trục (RFI).
- Nhật-Trung bắt đầu hòa giải ? (RFI).
- Trung Quốc giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình đời mới nhất (RFI).
- Giấc mơ Trung Hoa sẽ thay giấc mơ Mỹ? (BBC).
Tổng thống Mỹ mà đi xe Made in China? (FB Tin Không Lề)
. – JB Nguyễn Hữu Vinh: Gặp lại Obama (Blog RFA).
- Obama nhai kẹo cao su, người Trung Quốc bất bình (VNE).
- Obama : Mỹ không can dự vào phong trào dân chủ Hồng Kông (RFI).
- Hồng Kông : Người biểu tình dự kiến bao vây lãnh sự quán Anh (RFI).
Cô gái ngoại quốc đầu tiên cầm súng chống IS ở Syria (VNE).
860 người thiệt mạng vì không kích ở Syria (VOA).
- Ngày Cựu Chiến Binh vinh danh tất những người phục vụ cho nước Mỹ (VOA).
-Biển Đông : Tập Cận Bình ca ngợi nền ‘ngoại giao kín đáo’ của Malaysia (RFI) -
-Chính quyền Hồng Kông sắp giải tỏa các khu chiếm đóng (RFI)
-Mỹ- Nga- Trung Quốc họp thượng đỉnh 3 lần (RFA)
-Bắc Kinh kiểm duyệt số liệu của Sứ quán Mỹ về ô nhiễm (RFI)
-TT Putin khoác chăn cho Đệ nhất phu nhân TQ (BBC)



IV.- TIN BÀI VỀ VIỆT NAM''



Ban phát quyền lực, quyền lợi không phải là giải pháp chính trị khôn ngoan (DLB)
- Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Việt Nam không chỉ là một màn kịch chính trị (Reuters/ VNTB).
Hiệp đầu “tín nhiệm 50″ trong bàn cờ tranh chấp quyền lực của nội bộ đảng CSVN (DLB).
- Danh hài xuất hiện trên bìa sách Luật VN (BBC).
Trân trọng cảm ơn NXB Lao Động – Xã hội (Đinh Tấn Lực).
- Tôi bị cấm xuất cảnh là vì an ninh quốc gia (FB Dustin Bý).
 – Anh Nguyễn Văn Thủ cũng bị ngăn không cho xuất cảnh (FB Hoàng Dũng).
 - Chính quyền VN liên tục ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân (Dân Luận).
 – KINH NGHIỆM CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN VÀ CÁC THÂN HỮU KHI XUẤT CẢNH (FB LS Nguyễn Văn Đài/ FB CĐVN).
- Sáng nay Chủ nhật 16/11/2014 côn đồ lại quậy phá Hội thánh Tin lành Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương (Dân Quyền).
 – Video: Mật vụ CS dùng gạch đá tấn công đoàn xe chở người viếng đám tang LS Trần Lâm (DLB).
- Người chạy xe ôm kể chuyện: Đi tù ở Hồng Kông sướng hơn đi tù ở xứ mình nhiều! (FB LS Lê Công Định)

- Hà Nội: Nổ lớn, khói đen nghi ngút tại nhà máy thuộc Bộ Công an (VTC).
 – Hà Nội: Cháy, khói đen nghi ngút tại Khu công nghiệp An Ninh (DV).
- Vụ “Cô giáo tự tử trong phòng hiệu trưởng”: Cô giáo tự tử do hiệu trưởng phân công nóng vội (TT).
- VN Airlines IPO: Vắng bóng vốn ngoại (BBC).
- Xây trụ sở 2.000 tỉ đồng: Hải Dương cũng bị “bệnh hoành tráng“? (MTG).
- “Điểm danh” cán bộ dính líu tới vụ án oan chấn động Hà Nội (GDVN).
- Khác biệt quan điểm không được ra ngoài “vòng kim cô” XHCN (BLA).
- Lại “tâm thần Quốc hội”: Báo chí ĐƯỢC (KHÔNG) đưa tin công bố kết quả phiếu tín nhiệm? (VNTB)
. - Hạn chế báo chí thông tin: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói gì? (VTC).
 - Chủ nhiệm VPQH: Không hạn chế báo chí đưa tin về lấy phiếu tín nhiệm (Infonet). 
Việt nam: Còn cần có Quốc hội nữa hay không? (Blog RFA)
.- Báo chí có bị hạn chế khi đưa tin ở QH? (BBC).
Vì sao có chuyện được “đưa tin”? (TBKTSG).

- THỰC RA CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM CÓ MÀU GÌ ??? VÀ VÌ SAO VIỆT NAM CỘNG SẢN LẠI THUA KIỆN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM NÀY TRƯỚC TÒA ÁN QUỐC TẾ (TNM)
- Ảnh: Trung Quốc biến rác thải thành đồ chơi, trẻ em “lãnh đạn” (GDVN).
- Cá quả Trung Quốc “độc chiếm” chợ cá lớn nhất Hà Nội (Infonet).
- Phẫn nộ những kiểu kiếm tiền quá sức tàn ác (PLTP).
- ĐÚNG LÀ “MỒM BỘ TRƯỞNG, ĐÍT TRẺ CON”!
-  Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng ý  chủ trương lập dự án cáp treo vào Sơn Đoòng (TT/ Tễu).
- Bức tường Berlin sụp đổ: Người Việt Đông Âu ‘được rất nhiều’ (BBC).
- “Điểm danh” cán bộ dính líu tới vụ án oan chấn động Hà Nội (GDVN)
. – Bá Tân: Phục hồi cho người bị oan là tôn trọng pháp luật và đạo lí (Hữu Nguyên).
- Ông Dương Trung Quốc: “Tại sao làm luật mà cứ nói chuyện tâm tư?” (GDVN).
  – Khi kiêu binh “tâm tư” (FB Minh Đức Lê).
- THỰC RA CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM CÓ MÀU GÌ ??? VÀ VÌ SAO VIỆT NAM CỘNG SẢN LẠI THUA KIỆN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM NÀY TRƯỚC TÒA ÁN QUỐC TẾ (TNM).

- Tin LĐV Tổng Hợp 13/11/2014 Năm người tử vong, bốn bị thương, tám người mất tích trong lao động (LĐV).
- Hàng ngàn công nhân đình công ở Hải Phòng (RFA).
- Những nghịch lý trong đời sống người nông dân đồng bằng sông Cửu Long (BVN).
- Rơi nước mắt nghe mô tả việc Tu Ngọc Thạch bị đánh (TT).
 – HS chết sau khi làm việc với công an xã: Đánh đập liên hồi (Zing)
. – Đánh chết người mà chỉ áp dụng khung “cố ý gây thương tích”! Chết thì còn gì thương tích? (FB Đinh Hữu Thoại).
- Nhìn lại Cải cách Ruộng đất (Diễn Đàn).
- Đất nước tham nhũng tràn lan, đói nghèo lạc hậu: Nguyễn Phú Trọng phải chiu trách nhiệm! (Dân Quyền).





(Những bài link trên có nguồn từ BBC, VOA,

RFI, RFA,  vv )

Lính Dù phụ trách

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm