Mỗi Ngày Một Chuyện

TỨC QUÁ, CNN CHỬI MẮNG Đảng DÂN CHỦ HÃY CÂM MỐM LẠI!

Tổng Thống Trump tuyên bố: ”Ngày hôm nay đảng Dân Chủ đã thua quá to. Ngay bây giờ Đảng của họ đang lao đao lóng ngóng.

Bạn thân mến,

Chắc bạn còn nhớ sau gần hai năm điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu Tổng thống Mỹ 2016 và cáo buộc Ban vận động của Trump cấu kết với Nga và Tổng Thống Trump đã “cản trở công lý khi sa thải Giám Đốc FBI Comey”, ngày 22-3-2019, Robert Mueller đã nộp bản báo cáo hơn 400 trang cho Bộ Trưởng Tư Pháp Barr. Bộ Trưởng Tư Pháp Barr đã gửi thư cho Quốc Hội thông báo kết quả cuộc điều tra HAI KHÔNG là KHÔNG có việc “cấu kết với Nga”  và cũng KHÔNG có bằng chứng về “cản trở công lý” trong bản tóm tắt 4 trang.

Thế là các đảng viên Dân Chủ đa số tại Hạ Viện giật thót người lên, nổi cơn hoảng loạn, bởi vì họ cho rằng không thể nào như vậy được. Làm thế nào mà sau hai năm tìm kiếm mà lại không tìm thấy bằng cớ và tội phạm của Donald Trump được! Chắc chắn là Bộ trưởng Tư Pháp William Barr đã lấp liếm bao che cho Tổng Thống Trump vì là người do Trump đề cử.

Các lãnh tụ đảng Dân Chủ, kể cả một vài người trong số các ứng cử viên hy vọng chiếm chỗ của Trump tại Bạch Ốc trong cuộc bầu cử 2020 đã nhất quyết đòi toàn văn bản báo cáo của Mueller phải được phổ biến công khai, gồm cả những bằng chứng cơ bản. Trong một tuyên bố chung, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer của New York cùng với lãnh tụ cao cấp đảng Dân Chủ đã cảnh báo Bộ Trưởng Barr là không được cho Tòa Bạch Ốc một lần “duyệt qua” hồ sơ này.

Dân Biểu Jerrold Nadler (DC-New York) Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã lập luận rằng với quan điểm của Bộ Tư Pháp là các vị Tổng Thống đều được bảo vệ khỏi các cuộc khởi tố, do đó điều quan trọng hơn hết là công chúng phải được xem bản báo cáo của Mueller.

Nadler nói “Chủ trương rằng một Tổng Thống tại chức không thể bị truy tố rồi giấu nhẹm những bằng chứng về sai phạm trước Quốc Hội bởi vì Tổng Thống không thể bị buộc tội, tức là chuyển đổi đường lối của Bộ Tư Pháp thành phương tiện bao che.”

Và Quốc Hội với đa số Dân Chủ đã thông qua nghị quyết đòi công khai bản báo cáo của Mueller.

Nadler, Pelosi, Schumer và nhiều đảng viên Dân chủ tin tưởng rằng khi Robert Mueller ra làm chứng trong cuộc tra hỏi của Hạ Viện vào ngày 24 tháng 7-2019 (trước định là 17-7) họ sẽ tìm thấy những bằng chứng về tội phạm của Tổng Thống Trump để từ đó tiến hành lộ trình hạch tội và đi tới truất phế. Jerrold Nadler hắc ám đã xem việc đòi Robert Mueller ra trước Quốc Hội như là một cứu tinh cho đảng Dân Chủ vì sẽ có cơ hội loại trừ Tổng Thống Trump bằng luật pháp.

Thế nhưng, Bạn thân mến ơi! Không còn vị cứu tinh nào nữa! Bởi vì Robert Mueller không khai báo gì thêm ngoài những sự kiện đã ghi trong bản báo cáo, không tạo cơ hội, không dọn đường cho đảng Dân Chủ “kéo Tổng Thống Trump ra khỏi Bạch Ốc và Phòng Bầu Dục”.

Than ôi!

Jerrold Nadler, Nancy Pelosi, Adam Schiff…MSNBC Rachel Maddow… bàng hoàng, quẫn trí vì đã lầm lỡ và sẩy chân… thảm bại! Họ đã điên cuồng quay mũi “dùi” tấn công Mueller.

Hy vọng đã tiêu tan trong chiều thứ Tư mùa Hạ 24-7 vừa qua, Nadler điên cuồng ôm chiếu lên tòa gỡ gạc! Tin CNN từ Washington cho hay, sau khi cựu cố vấn Bạch Ốc Don McGahn từ khước ra hầu Quốc Hội theo đòi hỏi của Ủy Ban Tư Pháp, hôm thứ Năm 25-7, Jerry Nadler nói là tuần tới sẽ đi lên tòa án với hy vọng xin được trát đòi bắt buộc Cố vấn Bạch Ốc Don McGahn ra làm chứng trước Quốc Hội.

Xuất hiện trên chương trình “Anderson Cooper 360” Nadler cho rằng nắm chắc lời chứng từ McGahn sẽ đánh dấu một bước quan trọng tiến tới viện khởi động cuộc thẩm vấn hạch tội Tổng Thống Trump.

Thật tội nghiệp cho Jerry Nadler hắc ám cứ mù quang đeo đuổi tham vọng hạch tội để kéo Trump ra khỏi Bạch Cung cho đảng Dân Chủ tồi bại của ông ngồi vào!

Tội nghiệp cho một nhà làm luật mà không biết phân biệt phải trái, thị phi!

Ôi, Nadler! Có nghe Michael Moore, nhà làm phim đảng Dân Chủ cánh tả nói gì không? Michael Moore đang nặng lời chửi tất cả bọn Dân Chủ vịt què, tàn tật đấy! Tàn tật về trí tuệ, cho nên Jerry Nadler mới nghĩ là Robert Mueller sẽ nói những điều mà đảng Dân Chủ mong muốn.” – “Michael Moore had even harsher words about Mueller, and all the “pundits and moderates and lame Dems” who thought he would deliver.”

Thật đấy Jerry Nadler ạ! Michael Moore thấy rằng các đảng viên Dân Chủ đã chẳng nghe được từ miệng Mueller một lời chứng nào có tính cách tác hại cho Tổng Thống Trump một cách rõ ràng cả.

Chuyên gia phân tích pháp lý của CNN Jeffrey Toobin (từng chống và ghét Trump) cũng ghi nhận một bàn thắng cho Tổng Thống Trump trong cuộc điều trần của Mueller trước Hạ Viện.

Jeffrey Toobin nói hôm thứ Tư: “Look at who’s winning now, it certainly seems like Donald Trump is winning between the two of them,” Hãy nhìn xem bây giờ ai đang thắng đây, chắc là Donald Trump đang thắng giữa hai người trong bọn.

Nhà bình luận của NBC, Chuck Todd cũng đã ghi nhận rằng bởi vì Mueller không đưa ra một điều gì thực chất có lợi cho đảng dân Chủ, cho nên “trước mắt, đây là một thảm họa.” – “on optics, this was a disaster.”

David Axelrod, cựu cố vấn cao cấp của cựu Tổng Thống Obama cũng bị chấn động mạnh sau khi cuộc điều trần kết thúc, ông than thở “This is very, very painful” – “Thật là rất, rất đau đớn”.

Một đảng viên Dân Chủ ghét Trump khác, Giáo sư Tâm Lý Học Drew Westen tại Đại Học Emory chua chát thốt lên rằng “Mueller Just handed Republicans a gift.” – “Mueller đã vừa tặng cho đảng Cộng Hòa một món quà.”

Phóng viên của ABC News nói rằng sau khi Mueller ra làm chứng, thì chuyện truất phế & luận tội đã chấm hết.

Một bình luận gia kỳ cựu của ABC News nhận định rằng truất phế và luận tội đã trở thành viễn tượng đen tối sau khi Robert Mueller điều trần tại Hạ Viện hôm thứ Tư 24-7. Terry Moran của ABC suy đoán rằng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi có lẽ không muốn lưu ý đến những lời kêu gọi của các dân biểu đồng đảng Dân Chủ của bà ta về sự tiến hành truất phế và luận tội, bởi vì việc này không có tính cách phổ thông đối với công chúng và dân Mỹ. Moran nói “Impeachment’s over, tôi không nghĩ rằng Nancy Pelosi sẽ đứng về phía những thành viên đang tiến hành một việc mà chắc chắn sẽ thất bại ở Thượng Viện và thua thiệt đối với quần chúng Mỹ.”

Thế mà Nadler quẫn trí và chệt Tàu Ted Lieu vẫn mù quáng không nhìn thấy thảm họa của đảng Dân Chủ… vẫn tiếp tục tìm cách gỡ gạc trong tuyệt vọng.

Chris Wallace cho rằng cuộc điều trần của Robert Mueller đã là một thảm họa đối với đảng Dân Chủ. Bởi vì rõ ràng là đảng Dân Chủ đã gian manh, cùng với giới truyền thông bất lương Mainstream Media dựng chuyện cấu kết vu vạ cho Tổng Thống Trump. Tên chệt Tàu Ted Lieu còn cố cãi bướng rằng “không phải là thảm họa vì chúng ta đang có một kẻ tội phạm trong Tòa Bạch Ốc.”

Ted Lieu ơi, hãy ngu đần vừa phải cho đảng Dân Chủ nhờ với! Một nhà làm luật mà ăn nói không có cơ sở, cáo buộc không có bằng chứng, thì có xứng đáng làm dân biểu không? Tại sao đảng Dân Chủ lại có nhiều kẻ ngu đần và hồ đồ như Ted Lieu mà cả bè đảng không hề biết xấu hổ hở Bạn?

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham tuyên bố: (Sau cuộc điều trần của Mueller), hôm nay Trump hùng mạnh hơn bất cứ giai đoạn nào trong sự nghiệp tổng thống của ông.” - "Donald Trump is stronger today than any time in his presidency."

Sau khi cuộc điều trần kết thúc, đảng Cộng Hòa đã nổi bật lên với chiến thắng, đảng Dân Chủ gian manh và truyền thông bất lương cùng một số tài tử ghét-Trump tại Hollywood đã toát mồ hôi và tan chẩy vì thất vọng ê chề…

Tổng Thống Trump tuyên bố: ”Ngày hôm nay đảng Dân Chủ đã thua quá to. Ngay bây giờ Đảng của họ đang lao đao lóng ngóng. Họ đã để cho “tứ nữ quái” lãnh đạo toàn đảng. Họ là một mớ hỗn tạp.” - "The DemocRATs lost so big today. Their party is in shambles right now. They've got 'the Squad' leading their party. They are a mess." -  “Đảng Dân Chủ đã chẳng có cái gì. Và giờ đây họ đang có cái kém hơn cả cái chẳng có. Tôi cho rằng họ sẽ thất bại trong cuộc bầu cử 2020, kể cả những ghế ở Quốc Hội vì đường lối mà họ lựa chọn.”

Các nhà truyền thông theo Dân Chủ và chống-Trump cũng đã công nhận sự thắng lợi của Tổng Thống Trump. Phil Mudd nói “Đảng Dân Chủ Hãy Cầm Mồm Lại và tiếp tục công việc” – “Phil Mudd: Democrats need shut up and move on.”

Thư tạm dừng đây Bạn nhé! Hẹn Bạn thư sau.

Thân mến chào Bạn.

Tuyết-Lan

VS chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TỨC QUÁ, CNN CHỬI MẮNG Đảng DÂN CHỦ HÃY CÂM MỐM LẠI!

Tổng Thống Trump tuyên bố: ”Ngày hôm nay đảng Dân Chủ đã thua quá to. Ngay bây giờ Đảng của họ đang lao đao lóng ngóng.

Bạn thân mến,

Chắc bạn còn nhớ sau gần hai năm điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu Tổng thống Mỹ 2016 và cáo buộc Ban vận động của Trump cấu kết với Nga và Tổng Thống Trump đã “cản trở công lý khi sa thải Giám Đốc FBI Comey”, ngày 22-3-2019, Robert Mueller đã nộp bản báo cáo hơn 400 trang cho Bộ Trưởng Tư Pháp Barr. Bộ Trưởng Tư Pháp Barr đã gửi thư cho Quốc Hội thông báo kết quả cuộc điều tra HAI KHÔNG là KHÔNG có việc “cấu kết với Nga”  và cũng KHÔNG có bằng chứng về “cản trở công lý” trong bản tóm tắt 4 trang.

Thế là các đảng viên Dân Chủ đa số tại Hạ Viện giật thót người lên, nổi cơn hoảng loạn, bởi vì họ cho rằng không thể nào như vậy được. Làm thế nào mà sau hai năm tìm kiếm mà lại không tìm thấy bằng cớ và tội phạm của Donald Trump được! Chắc chắn là Bộ trưởng Tư Pháp William Barr đã lấp liếm bao che cho Tổng Thống Trump vì là người do Trump đề cử.

Các lãnh tụ đảng Dân Chủ, kể cả một vài người trong số các ứng cử viên hy vọng chiếm chỗ của Trump tại Bạch Ốc trong cuộc bầu cử 2020 đã nhất quyết đòi toàn văn bản báo cáo của Mueller phải được phổ biến công khai, gồm cả những bằng chứng cơ bản. Trong một tuyên bố chung, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer của New York cùng với lãnh tụ cao cấp đảng Dân Chủ đã cảnh báo Bộ Trưởng Barr là không được cho Tòa Bạch Ốc một lần “duyệt qua” hồ sơ này.

Dân Biểu Jerrold Nadler (DC-New York) Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã lập luận rằng với quan điểm của Bộ Tư Pháp là các vị Tổng Thống đều được bảo vệ khỏi các cuộc khởi tố, do đó điều quan trọng hơn hết là công chúng phải được xem bản báo cáo của Mueller.

Nadler nói “Chủ trương rằng một Tổng Thống tại chức không thể bị truy tố rồi giấu nhẹm những bằng chứng về sai phạm trước Quốc Hội bởi vì Tổng Thống không thể bị buộc tội, tức là chuyển đổi đường lối của Bộ Tư Pháp thành phương tiện bao che.”

Và Quốc Hội với đa số Dân Chủ đã thông qua nghị quyết đòi công khai bản báo cáo của Mueller.

Nadler, Pelosi, Schumer và nhiều đảng viên Dân chủ tin tưởng rằng khi Robert Mueller ra làm chứng trong cuộc tra hỏi của Hạ Viện vào ngày 24 tháng 7-2019 (trước định là 17-7) họ sẽ tìm thấy những bằng chứng về tội phạm của Tổng Thống Trump để từ đó tiến hành lộ trình hạch tội và đi tới truất phế. Jerrold Nadler hắc ám đã xem việc đòi Robert Mueller ra trước Quốc Hội như là một cứu tinh cho đảng Dân Chủ vì sẽ có cơ hội loại trừ Tổng Thống Trump bằng luật pháp.

Thế nhưng, Bạn thân mến ơi! Không còn vị cứu tinh nào nữa! Bởi vì Robert Mueller không khai báo gì thêm ngoài những sự kiện đã ghi trong bản báo cáo, không tạo cơ hội, không dọn đường cho đảng Dân Chủ “kéo Tổng Thống Trump ra khỏi Bạch Ốc và Phòng Bầu Dục”.

Than ôi!

Jerrold Nadler, Nancy Pelosi, Adam Schiff…MSNBC Rachel Maddow… bàng hoàng, quẫn trí vì đã lầm lỡ và sẩy chân… thảm bại! Họ đã điên cuồng quay mũi “dùi” tấn công Mueller.

Hy vọng đã tiêu tan trong chiều thứ Tư mùa Hạ 24-7 vừa qua, Nadler điên cuồng ôm chiếu lên tòa gỡ gạc! Tin CNN từ Washington cho hay, sau khi cựu cố vấn Bạch Ốc Don McGahn từ khước ra hầu Quốc Hội theo đòi hỏi của Ủy Ban Tư Pháp, hôm thứ Năm 25-7, Jerry Nadler nói là tuần tới sẽ đi lên tòa án với hy vọng xin được trát đòi bắt buộc Cố vấn Bạch Ốc Don McGahn ra làm chứng trước Quốc Hội.

Xuất hiện trên chương trình “Anderson Cooper 360” Nadler cho rằng nắm chắc lời chứng từ McGahn sẽ đánh dấu một bước quan trọng tiến tới viện khởi động cuộc thẩm vấn hạch tội Tổng Thống Trump.

Thật tội nghiệp cho Jerry Nadler hắc ám cứ mù quang đeo đuổi tham vọng hạch tội để kéo Trump ra khỏi Bạch Cung cho đảng Dân Chủ tồi bại của ông ngồi vào!

Tội nghiệp cho một nhà làm luật mà không biết phân biệt phải trái, thị phi!

Ôi, Nadler! Có nghe Michael Moore, nhà làm phim đảng Dân Chủ cánh tả nói gì không? Michael Moore đang nặng lời chửi tất cả bọn Dân Chủ vịt què, tàn tật đấy! Tàn tật về trí tuệ, cho nên Jerry Nadler mới nghĩ là Robert Mueller sẽ nói những điều mà đảng Dân Chủ mong muốn.” – “Michael Moore had even harsher words about Mueller, and all the “pundits and moderates and lame Dems” who thought he would deliver.”

Thật đấy Jerry Nadler ạ! Michael Moore thấy rằng các đảng viên Dân Chủ đã chẳng nghe được từ miệng Mueller một lời chứng nào có tính cách tác hại cho Tổng Thống Trump một cách rõ ràng cả.

Chuyên gia phân tích pháp lý của CNN Jeffrey Toobin (từng chống và ghét Trump) cũng ghi nhận một bàn thắng cho Tổng Thống Trump trong cuộc điều trần của Mueller trước Hạ Viện.

Jeffrey Toobin nói hôm thứ Tư: “Look at who’s winning now, it certainly seems like Donald Trump is winning between the two of them,” Hãy nhìn xem bây giờ ai đang thắng đây, chắc là Donald Trump đang thắng giữa hai người trong bọn.

Nhà bình luận của NBC, Chuck Todd cũng đã ghi nhận rằng bởi vì Mueller không đưa ra một điều gì thực chất có lợi cho đảng dân Chủ, cho nên “trước mắt, đây là một thảm họa.” – “on optics, this was a disaster.”

David Axelrod, cựu cố vấn cao cấp của cựu Tổng Thống Obama cũng bị chấn động mạnh sau khi cuộc điều trần kết thúc, ông than thở “This is very, very painful” – “Thật là rất, rất đau đớn”.

Một đảng viên Dân Chủ ghét Trump khác, Giáo sư Tâm Lý Học Drew Westen tại Đại Học Emory chua chát thốt lên rằng “Mueller Just handed Republicans a gift.” – “Mueller đã vừa tặng cho đảng Cộng Hòa một món quà.”

Phóng viên của ABC News nói rằng sau khi Mueller ra làm chứng, thì chuyện truất phế & luận tội đã chấm hết.

Một bình luận gia kỳ cựu của ABC News nhận định rằng truất phế và luận tội đã trở thành viễn tượng đen tối sau khi Robert Mueller điều trần tại Hạ Viện hôm thứ Tư 24-7. Terry Moran của ABC suy đoán rằng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi có lẽ không muốn lưu ý đến những lời kêu gọi của các dân biểu đồng đảng Dân Chủ của bà ta về sự tiến hành truất phế và luận tội, bởi vì việc này không có tính cách phổ thông đối với công chúng và dân Mỹ. Moran nói “Impeachment’s over, tôi không nghĩ rằng Nancy Pelosi sẽ đứng về phía những thành viên đang tiến hành một việc mà chắc chắn sẽ thất bại ở Thượng Viện và thua thiệt đối với quần chúng Mỹ.”

Thế mà Nadler quẫn trí và chệt Tàu Ted Lieu vẫn mù quáng không nhìn thấy thảm họa của đảng Dân Chủ… vẫn tiếp tục tìm cách gỡ gạc trong tuyệt vọng.

Chris Wallace cho rằng cuộc điều trần của Robert Mueller đã là một thảm họa đối với đảng Dân Chủ. Bởi vì rõ ràng là đảng Dân Chủ đã gian manh, cùng với giới truyền thông bất lương Mainstream Media dựng chuyện cấu kết vu vạ cho Tổng Thống Trump. Tên chệt Tàu Ted Lieu còn cố cãi bướng rằng “không phải là thảm họa vì chúng ta đang có một kẻ tội phạm trong Tòa Bạch Ốc.”

Ted Lieu ơi, hãy ngu đần vừa phải cho đảng Dân Chủ nhờ với! Một nhà làm luật mà ăn nói không có cơ sở, cáo buộc không có bằng chứng, thì có xứng đáng làm dân biểu không? Tại sao đảng Dân Chủ lại có nhiều kẻ ngu đần và hồ đồ như Ted Lieu mà cả bè đảng không hề biết xấu hổ hở Bạn?

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham tuyên bố: (Sau cuộc điều trần của Mueller), hôm nay Trump hùng mạnh hơn bất cứ giai đoạn nào trong sự nghiệp tổng thống của ông.” - "Donald Trump is stronger today than any time in his presidency."

Sau khi cuộc điều trần kết thúc, đảng Cộng Hòa đã nổi bật lên với chiến thắng, đảng Dân Chủ gian manh và truyền thông bất lương cùng một số tài tử ghét-Trump tại Hollywood đã toát mồ hôi và tan chẩy vì thất vọng ê chề…

Tổng Thống Trump tuyên bố: ”Ngày hôm nay đảng Dân Chủ đã thua quá to. Ngay bây giờ Đảng của họ đang lao đao lóng ngóng. Họ đã để cho “tứ nữ quái” lãnh đạo toàn đảng. Họ là một mớ hỗn tạp.” - "The DemocRATs lost so big today. Their party is in shambles right now. They've got 'the Squad' leading their party. They are a mess." -  “Đảng Dân Chủ đã chẳng có cái gì. Và giờ đây họ đang có cái kém hơn cả cái chẳng có. Tôi cho rằng họ sẽ thất bại trong cuộc bầu cử 2020, kể cả những ghế ở Quốc Hội vì đường lối mà họ lựa chọn.”

Các nhà truyền thông theo Dân Chủ và chống-Trump cũng đã công nhận sự thắng lợi của Tổng Thống Trump. Phil Mudd nói “Đảng Dân Chủ Hãy Cầm Mồm Lại và tiếp tục công việc” – “Phil Mudd: Democrats need shut up and move on.”

Thư tạm dừng đây Bạn nhé! Hẹn Bạn thư sau.

Thân mến chào Bạn.

Tuyết-Lan

VS chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm