TIN CỘNG ĐỒNG

TỪ BẢN ĐỒ LƯỠI BÒ ĐẾN BẢN ĐỒ VIỆT NAM KHÔNG CÓ TÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Trung Cộng cho vẽ bản đồ Lưỡi Bò, liếm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Bị cả thế giới chống đối, Trung Cộng dùng phương pháp mới: Mua cộng đồng Tị Nạn Bolsa để chiếm Trường Sa và Hoàng Sa,

     Thưa Quý Chiến Hữu, quý Đồng Hương.

Theo dõi các cuộc tranh cãi giữa hai nhóm: Nhóm 1: Ủy Ban góp ý và Nhóm 2: Ủy Ban Xây Dựng, bản thân tôi thấy lực lượng chênh lệch như sau;

Nhóm 1: gồm nhiều hội đoàn, đoàn thể và cá nhân là Những người yêu nước Việt, muốn bảo tồn danh dự Tổ Quốc. Nhóm này đông nhưng không có vũ khí, không thực lực.

Nhóm 2: gồm mấy vị Quan Hải Quân Nho Nhỏ thuộc Hải Quân Cửu Long. Nhóm này ít người nhưng được yểm trợ bởi một thế lực khổng lồ cả tỷ người và tài sản vô hạn.

Nếu nghiên cứu thời sự từ năm ngoái rồi gom góp lại tất cả các tranh cãi qua “I-Meo” năm nay, thì sẽ thấy diễn tiến như sau:

-Trung Cộng cho vẽ bản đồ Lưỡi Bò, liếm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Bị cả thế giới chống đối, Trung Cộng dùng phương pháp mới: Mua cộng đồng Tị Nạn Bolsa để chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng theo từng bước: Chiếm Trường Sa trước, Hoàng Sa sau.

-Tài Đỗ, một cảnh sát viên quèn, lương chỉ đủ sống, làm sao có tiền ra tranh cử nếu không có thế lực nào giầu có yểm trợ phía sau? Một lần tranh cử nghèo nhất của vài trăm ngàn, Tài Đỗ thì không thể nào có tiền mà tranh cử. Sau khi vừa đắc cử, Tài đỗ tuyên bố liền: từ nay, thành phố Westminster là Thành Phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là cái thế lực kia, sau khi đá văng nhóm 3 nghị viên kia thì lập tức cho NGƯỜI LẠ ra tranh cử, và chắc thắng, vì tiền nhiều lắm.

-Hoàng Kiều, một người Lạ, đột nhiên xuất hiện, bỏ tiền ra mua tôm hùm đãi bà con rồi lên sân khấu cổ võ cho CSVN, kêu gọi cộng đồng “chống người chống cộng!” Cùng giới thiệu các “cục cưng” lên sân khấu: Tài Đỗ, Phát Bùi, Bùi đẹp, cho cộng đồng thấy là cái thế lực bỏ tiền ra mua chức cho Tài Đỗ chính là Cộng Sản Hoàng Kiều. Sau đó, công khai mặc áo đỏ, sao vàng, lên Youtube, gián tiếp cho thấy là Trung Cộng qua tay Hoàng Kiễu đã mua đứt Ủy Ban Chống cộng và Tay Sai: Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Hoàn Phạm, Nguyễn Văn Ức, Tsu A Cầu và Phạm Kim Long. Cùng lúc với chiến dịch đòi bãi nhiệm 3 nghị viên thành phố Westminster của Hoàng Kiều, CSVN cho báo Vẹm công khai ủng hộ Hoàng Kiều.

-Thị Trưởng Tạ Đức Trí đột nhiên vinh danh Cộng cái Ngô thanh Vân. CSVN cho báo Vẹm hoan hô Trí Tạ.

-Thị Trưởng Tạ Đức Trí đột nhiên gọi Hải Quân Cửu Long tặng miếng đất xây tượng đài Hoàng Sa (không có Trường Sa).

-Ủy Ban Góp Ý kêu gọi Hải Quân Cửu Long thêm vào tên Trường Sa vì bản đồ Việt Nam mà thiếu Trường Sa là vô giá trị, ảnh hưởng đến lịch sử lâu dài của Việt Nam, là phản bội Tổ Quốc. Quan Hải Quân Cửu Long cương quyết không thêm, đồng thời mở chiến dịch mạ lị, chửi bới các Niên Trưởng, Huynh Trưởng Hải Quân, những người cũng cương quyết bảo vệ vẹn toàn Tổ Quốc. Quan Hải Quân Cửu Long, khi trả lời một Hải Quân khác, cho biết là “chịu áp lực chính trị rất nặng?” Áp lực gì? Từ đâu tới?

-Nhiều cộng đồng, tổ chức góp ý, yêu cầu thêm tên Trường Sa vào vì không những không hại đến túi tiền của Hải Quân Cửu Long (hơn $140,000), không làm mất giá trị của Hải Quân Cửu Long, không làm thiệt hại gì đến tiền đồ Tổ Quốc, ngược lại chỉ tăng thêm tình đoàn kết, và tăng giá trị của đất nước Việt Nam. Trước những lý luận chính đáng đó, Hải Quân Cửu Long (nghe nói chỉ có 12 vị Quan nho nhỏ, được sự góp sức của 4 vị Quan Nhớn thuộc khóa 4, nhưng đã bị Bệnh Lẫn rồi) vẫn cương quyết không thêm mà nhất định bớt, nhất định chặt tay chân của Tổ Quốc, tặng Trường Sa ra cho Trung Cộng xơi tái.

Lý lẽ họ đưa ra là “nếu nhắc đến Trường Sa là nhắc đến Gạc Ma, thuộc CSVN đã bị Trung Cộng chiếm năm 1988”. Lý luận này là lý lẽ của mấy ông “Ngu sĩ” thuộc Hải Quân Cửu Long, vì Gạc Ma hoàn toàn không đại diện cho Trường Sa. Gạc Ma chỉ là một bãi đá nằm trong quần thể Trường Sa gồm nhiều đảo, nguyên trạng thuộc VNCH từ nhiều trăm năm, nay có vài nước đến chiếm một số đảo, nhưng phần lớn vẫn thuộc Việt Nam. Sở dĩ gọi Nhóm Hải quân Cửu Long là “Ngu sĩ” vì nếu là Hải Quân, thì phải hiểu rành mạch địa thế từng đảo lớn, đảo nhỏ, từng địa lý chính trị của cả quần đảo, mà bây giờ cho GẠC MA LÀ ĐẠI DIỆN CỦA TRƯỜNG SA thì … Ngu Hết Chỗ Nói. Nếu cãi là không Ngu, thì là phát ngôn viên của Boss Trung Cộng đứng sau lưng! (Đúng ra, mấy vị này, nếu mà còn là thời trước 1975, sẽ bị lột lon, quất vào đít vài roi rồi đuổi về nhà, vì làm Sĩ Quan Hải Quân mà lại không rành địa thế của Trường Sa!)

-Kết luận số 1: Từ Bản đồ Lưỡi Bò, đến bản đồ Việt Nam không có Trường Sa là một chuỗi liên kết liền lạc của chính sách Trung Cộng và Việt Cộng, nhằm chiếm Giang Sơn Việt Nam không tốn thêm đạn, chỉ cần bỏ tiền ra mua tôm hùm cho một số Quan Nhớn, Quan nho nhỏ của VNCH, từ Bộ Binh, Quân Cảnh, Cảnh Sát, và Hải Quân Cửu Long là hoàn tất chiến dịch xâm lăng.

-Kết luận số 2: Cộng đồng phải có ý kiến mạnh mẽ về vấn đề này, không để cho mấy ông Quan Nhớn, Quan Nho Nhỏ của Hải Quân Cửu Long dâng nộp đất đai Tổ Quốc cho Tầu Cộng. Bất đắc dĩ mà phe mấy Quan Nho Nhỏ kia lì lợm cứ dựng bản đồ không có Trường Sa, thì như một lời kêu gọi hôm qua: TẨY CHAY tượng đài! Không tham dự ngày khai trương, để cho 12 ông Quan nho nhỏ kia đứng tự sướng một mình!

Và đến khi một trong 12 ông Quan kia (Ông Lăng, Ông Cảnh, Ông Thọ, Ông Song…) hết xí quách,  nằm xuống, đừng có ai nghĩ đến phủ cờ nhá! Chỉ nên đến để hai quả trứng luộc và một trái chuối trên quan tài mấy ổng thôi. Nếu có làm Phân Ưu thì xin đề vài chữ: “Cầu nguyện cho hồn kẻ mới chết được gặp Hồ chí Minh trong cõi U Tì!”

Nguyễn Việt Nam. Binh Nhì nhưng không Ngu. “Chết, bỏ” cũng phải bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam!

Phụ lục: Vài ý kiến trên mạng.

Các bạn đừng lo:

Nếu chúng nó xây dựng tượng dài mà không có biển đảo Hoàng Trường Sa

thì chúng ta sẽ đem búa đến dập tan ngay chứ không để cho đến ngày khánh thành!

 

NHỚ CHUẪN BỊ BÚA VÀ XẼNG

 

KHI CHÚNG XÂY DỰNG MÀ CỐ TÌNH KHÔNG MÀNG ĐẾN QUỐC GIA DÂN TỘC

THÌ CHÚNG TA CHỈ CÒN CÁCH PHÁ TAN TƯỢNG ĐÀI VÔ LIÊM SĨ ẤY!

 

TRƯỚC KHI ĐẬP TAN, TA SẼ THÔNG BÁO CHO THÀNH PHỐ VÀ MỜI CÁC

HỘI ĐOÀN MỌI NƠI ĐẾN CHỨNG KIẾN

ĐỒNG Ý KHÔNG?

Letamanh

 

__________________

 

Ai trong chung CO QUYEN dinh doat bo hay khong bo dat dai cua quoc gia, cua tien nhan da gay dung?

Nhiem vu cua con dan VN (Quoc noi va Quoc ngoai)la gin giu va bao toan lanh tho cua quoc gia. Nhung dieu gi di nguoc lai nhung quy dinh tren deu phan anh mot tinh than nhu nhuoc, phan quoc.

Nam Viet chuyen

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TỪ BẢN ĐỒ LƯỠI BÒ ĐẾN BẢN ĐỒ VIỆT NAM KHÔNG CÓ TÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Trung Cộng cho vẽ bản đồ Lưỡi Bò, liếm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Bị cả thế giới chống đối, Trung Cộng dùng phương pháp mới: Mua cộng đồng Tị Nạn Bolsa để chiếm Trường Sa và Hoàng Sa,

     Thưa Quý Chiến Hữu, quý Đồng Hương.

Theo dõi các cuộc tranh cãi giữa hai nhóm: Nhóm 1: Ủy Ban góp ý và Nhóm 2: Ủy Ban Xây Dựng, bản thân tôi thấy lực lượng chênh lệch như sau;

Nhóm 1: gồm nhiều hội đoàn, đoàn thể và cá nhân là Những người yêu nước Việt, muốn bảo tồn danh dự Tổ Quốc. Nhóm này đông nhưng không có vũ khí, không thực lực.

Nhóm 2: gồm mấy vị Quan Hải Quân Nho Nhỏ thuộc Hải Quân Cửu Long. Nhóm này ít người nhưng được yểm trợ bởi một thế lực khổng lồ cả tỷ người và tài sản vô hạn.

Nếu nghiên cứu thời sự từ năm ngoái rồi gom góp lại tất cả các tranh cãi qua “I-Meo” năm nay, thì sẽ thấy diễn tiến như sau:

-Trung Cộng cho vẽ bản đồ Lưỡi Bò, liếm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Bị cả thế giới chống đối, Trung Cộng dùng phương pháp mới: Mua cộng đồng Tị Nạn Bolsa để chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng theo từng bước: Chiếm Trường Sa trước, Hoàng Sa sau.

-Tài Đỗ, một cảnh sát viên quèn, lương chỉ đủ sống, làm sao có tiền ra tranh cử nếu không có thế lực nào giầu có yểm trợ phía sau? Một lần tranh cử nghèo nhất của vài trăm ngàn, Tài Đỗ thì không thể nào có tiền mà tranh cử. Sau khi vừa đắc cử, Tài đỗ tuyên bố liền: từ nay, thành phố Westminster là Thành Phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là cái thế lực kia, sau khi đá văng nhóm 3 nghị viên kia thì lập tức cho NGƯỜI LẠ ra tranh cử, và chắc thắng, vì tiền nhiều lắm.

-Hoàng Kiều, một người Lạ, đột nhiên xuất hiện, bỏ tiền ra mua tôm hùm đãi bà con rồi lên sân khấu cổ võ cho CSVN, kêu gọi cộng đồng “chống người chống cộng!” Cùng giới thiệu các “cục cưng” lên sân khấu: Tài Đỗ, Phát Bùi, Bùi đẹp, cho cộng đồng thấy là cái thế lực bỏ tiền ra mua chức cho Tài Đỗ chính là Cộng Sản Hoàng Kiều. Sau đó, công khai mặc áo đỏ, sao vàng, lên Youtube, gián tiếp cho thấy là Trung Cộng qua tay Hoàng Kiễu đã mua đứt Ủy Ban Chống cộng và Tay Sai: Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Hoàn Phạm, Nguyễn Văn Ức, Tsu A Cầu và Phạm Kim Long. Cùng lúc với chiến dịch đòi bãi nhiệm 3 nghị viên thành phố Westminster của Hoàng Kiều, CSVN cho báo Vẹm công khai ủng hộ Hoàng Kiều.

-Thị Trưởng Tạ Đức Trí đột nhiên vinh danh Cộng cái Ngô thanh Vân. CSVN cho báo Vẹm hoan hô Trí Tạ.

-Thị Trưởng Tạ Đức Trí đột nhiên gọi Hải Quân Cửu Long tặng miếng đất xây tượng đài Hoàng Sa (không có Trường Sa).

-Ủy Ban Góp Ý kêu gọi Hải Quân Cửu Long thêm vào tên Trường Sa vì bản đồ Việt Nam mà thiếu Trường Sa là vô giá trị, ảnh hưởng đến lịch sử lâu dài của Việt Nam, là phản bội Tổ Quốc. Quan Hải Quân Cửu Long cương quyết không thêm, đồng thời mở chiến dịch mạ lị, chửi bới các Niên Trưởng, Huynh Trưởng Hải Quân, những người cũng cương quyết bảo vệ vẹn toàn Tổ Quốc. Quan Hải Quân Cửu Long, khi trả lời một Hải Quân khác, cho biết là “chịu áp lực chính trị rất nặng?” Áp lực gì? Từ đâu tới?

-Nhiều cộng đồng, tổ chức góp ý, yêu cầu thêm tên Trường Sa vào vì không những không hại đến túi tiền của Hải Quân Cửu Long (hơn $140,000), không làm mất giá trị của Hải Quân Cửu Long, không làm thiệt hại gì đến tiền đồ Tổ Quốc, ngược lại chỉ tăng thêm tình đoàn kết, và tăng giá trị của đất nước Việt Nam. Trước những lý luận chính đáng đó, Hải Quân Cửu Long (nghe nói chỉ có 12 vị Quan nho nhỏ, được sự góp sức của 4 vị Quan Nhớn thuộc khóa 4, nhưng đã bị Bệnh Lẫn rồi) vẫn cương quyết không thêm mà nhất định bớt, nhất định chặt tay chân của Tổ Quốc, tặng Trường Sa ra cho Trung Cộng xơi tái.

Lý lẽ họ đưa ra là “nếu nhắc đến Trường Sa là nhắc đến Gạc Ma, thuộc CSVN đã bị Trung Cộng chiếm năm 1988”. Lý luận này là lý lẽ của mấy ông “Ngu sĩ” thuộc Hải Quân Cửu Long, vì Gạc Ma hoàn toàn không đại diện cho Trường Sa. Gạc Ma chỉ là một bãi đá nằm trong quần thể Trường Sa gồm nhiều đảo, nguyên trạng thuộc VNCH từ nhiều trăm năm, nay có vài nước đến chiếm một số đảo, nhưng phần lớn vẫn thuộc Việt Nam. Sở dĩ gọi Nhóm Hải quân Cửu Long là “Ngu sĩ” vì nếu là Hải Quân, thì phải hiểu rành mạch địa thế từng đảo lớn, đảo nhỏ, từng địa lý chính trị của cả quần đảo, mà bây giờ cho GẠC MA LÀ ĐẠI DIỆN CỦA TRƯỜNG SA thì … Ngu Hết Chỗ Nói. Nếu cãi là không Ngu, thì là phát ngôn viên của Boss Trung Cộng đứng sau lưng! (Đúng ra, mấy vị này, nếu mà còn là thời trước 1975, sẽ bị lột lon, quất vào đít vài roi rồi đuổi về nhà, vì làm Sĩ Quan Hải Quân mà lại không rành địa thế của Trường Sa!)

-Kết luận số 1: Từ Bản đồ Lưỡi Bò, đến bản đồ Việt Nam không có Trường Sa là một chuỗi liên kết liền lạc của chính sách Trung Cộng và Việt Cộng, nhằm chiếm Giang Sơn Việt Nam không tốn thêm đạn, chỉ cần bỏ tiền ra mua tôm hùm cho một số Quan Nhớn, Quan nho nhỏ của VNCH, từ Bộ Binh, Quân Cảnh, Cảnh Sát, và Hải Quân Cửu Long là hoàn tất chiến dịch xâm lăng.

-Kết luận số 2: Cộng đồng phải có ý kiến mạnh mẽ về vấn đề này, không để cho mấy ông Quan Nhớn, Quan Nho Nhỏ của Hải Quân Cửu Long dâng nộp đất đai Tổ Quốc cho Tầu Cộng. Bất đắc dĩ mà phe mấy Quan Nho Nhỏ kia lì lợm cứ dựng bản đồ không có Trường Sa, thì như một lời kêu gọi hôm qua: TẨY CHAY tượng đài! Không tham dự ngày khai trương, để cho 12 ông Quan nho nhỏ kia đứng tự sướng một mình!

Và đến khi một trong 12 ông Quan kia (Ông Lăng, Ông Cảnh, Ông Thọ, Ông Song…) hết xí quách,  nằm xuống, đừng có ai nghĩ đến phủ cờ nhá! Chỉ nên đến để hai quả trứng luộc và một trái chuối trên quan tài mấy ổng thôi. Nếu có làm Phân Ưu thì xin đề vài chữ: “Cầu nguyện cho hồn kẻ mới chết được gặp Hồ chí Minh trong cõi U Tì!”

Nguyễn Việt Nam. Binh Nhì nhưng không Ngu. “Chết, bỏ” cũng phải bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam!

Phụ lục: Vài ý kiến trên mạng.

Các bạn đừng lo:

Nếu chúng nó xây dựng tượng dài mà không có biển đảo Hoàng Trường Sa

thì chúng ta sẽ đem búa đến dập tan ngay chứ không để cho đến ngày khánh thành!

 

NHỚ CHUẪN BỊ BÚA VÀ XẼNG

 

KHI CHÚNG XÂY DỰNG MÀ CỐ TÌNH KHÔNG MÀNG ĐẾN QUỐC GIA DÂN TỘC

THÌ CHÚNG TA CHỈ CÒN CÁCH PHÁ TAN TƯỢNG ĐÀI VÔ LIÊM SĨ ẤY!

 

TRƯỚC KHI ĐẬP TAN, TA SẼ THÔNG BÁO CHO THÀNH PHỐ VÀ MỜI CÁC

HỘI ĐOÀN MỌI NƠI ĐẾN CHỨNG KIẾN

ĐỒNG Ý KHÔNG?

Letamanh

 

__________________

 

Ai trong chung CO QUYEN dinh doat bo hay khong bo dat dai cua quoc gia, cua tien nhan da gay dung?

Nhiem vu cua con dan VN (Quoc noi va Quoc ngoai)la gin giu va bao toan lanh tho cua quoc gia. Nhung dieu gi di nguoc lai nhung quy dinh tren deu phan anh mot tinh than nhu nhuoc, phan quoc.

Nam Viet chuyen

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm