Kinh Khổ
THÍCH QUẢNG ĐỨC BỊ TRÍ QUANG VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NƯỚNG SỐNG - Nguyễn Phúc Liên Thành
Nướng sống Thích Quảng Đức để phát động hận thù tạo bất ổn chính trị tại miền Nam vào năm 1963 đó là lý cớ duy nhất.
UY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O.BOX 6147
FULLERTON,CA. 92834. USA
Kính gởi:
Đồng Bào Quốc Nội, Hải Ngoại
Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Quý Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH
XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
Orange county, Ca.4/12/2019
THÍCH QUẢNG ĐỨC BỊ TRÍ QUANG VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NƯỚNG SỐNG.
Nguyễn Phúc Liên Thành
Nướng sống Thích Quảng Đức để phát động hận thù tạo bất ổn chính trị tại miền Nam vào năm 1963 đó là lý cớ duy nhất.
Quảng Đức chỉ là cục thịt nướng trong bữa tiệc hả hê của Cộng sản Bắc Việt, của Chính phủ Hoa Kỳ, của Ác Tăng Việt cộng Thích Trí Quang trong âm mưu đưa phong trào chống đối Tổng Thống Ngô Đình Diện và Đệ I VNCH đàn áp phật giáo lên cao, hầu lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diêm và Đệ I VNCH.
Năm mươi năm sau 1963-2013 Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam cho xây tượng, phong Liệt Sĩ cho Thích Quảng Đức.
Tại Hải Ngoại đám Cộng sản nằm vùng trong Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đám Cộng sản và việt gian phối hợp với Phật giáo quốc doanh dưới sự chứng kiến của tên Cộng sản gộc Lê Mạnh Thát tổ chức thật rùm beng Lễ Tưởng Niệm Đồng Chí Liệt Sĩ Thích Quảng Đức, vì Bác vì Đảng, tự nướng.
Cái chết của Quảng Đức là một án mạng. Án mạng này mang tầm vóc lịch sử. Hung thủ giết chết Quảng Đức là đảng Cộng Sàn Việt Nam, là Thích Trí Quang.
Những ai còn mơ màn, còn cuồn tín, còn gọi Quảng Đức là "Ngài", hãy nhìn hai bức hình dưới đây thì sẽ thấy ngay. Quảng Đức không phải là "ngài" mà hắn là tên cộng sản nằm vùng.Hắn được tên Việt cộng Trí Quang thay mặt "Bác và Đảng "ra lệnh cho hắn nướng sống để phục vụ cho công tác của "Bác và đảng" giao phó.
11/6/1963 tại Sài Gòn, Quảng Đức bị tưới xăng và bị nướng sống ngay tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt.
Thì tại miền Bắc, ngay lập tức ngày 20/7/1963 Cộng sản Hà Nội dựng lên tháp tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức.
20/7/1963 tại chùa Hồng Phúc, Hà Nội, Cộng sản Hà Nội dựng lên tháp tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã “tự thiêu ngày 11/6/1963 nhằm phản đối đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã tàn sát dã man đồng bào yêu nước ta ở miền Nam” (?)
Sau đó, trong một buổi hội đàm giữa Thích Đôn Hậu và Hồ Chí Minh vào năm 1968 tại miền Bắc, Hồ Chí Minh đã hoan nghênh và cảm ơn cuộc tranh đấu của Phật giáo Ấn Quang đóng góp lớn lao vào sự nghiệp cách mạng của Cộng sản, mà điển hình là việc tự thiêu của sư Quảng Đức.
Tại Sài Gòn vào ngày 18/9/2010, Cộng sản phong ông Thích Quảng Đức là liệt sĩ nên đã dựng một bức tượng thật lớn để kỷ niệm.
2010 tại Sài Gòn, Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ ba từ phải sang) cũng như Phó Chủ tịch Thường Trực của Ủy Ban Nhân Dân Nguyễn Thành Tài đều ca ngợi Thích Quảng Đức là người có công với cách mạng Cộng sản. TTL
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
THÍCH QUẢNG ĐỨC BỊ TRÍ QUANG VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NƯỚNG SỐNG - Nguyễn Phúc Liên Thành
Nướng sống Thích Quảng Đức để phát động hận thù tạo bất ổn chính trị tại miền Nam vào năm 1963 đó là lý cớ duy nhất.
UY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O.BOX 6147
FULLERTON,CA. 92834. USA
Kính gởi:
Đồng Bào Quốc Nội, Hải Ngoại
Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Quý Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH
XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
Orange county, Ca.4/12/2019
THÍCH QUẢNG ĐỨC BỊ TRÍ QUANG VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NƯỚNG SỐNG.
Nguyễn Phúc Liên Thành
Nướng sống Thích Quảng Đức để phát động hận thù tạo bất ổn chính trị tại miền Nam vào năm 1963 đó là lý cớ duy nhất.
Quảng Đức chỉ là cục thịt nướng trong bữa tiệc hả hê của Cộng sản Bắc Việt, của Chính phủ Hoa Kỳ, của Ác Tăng Việt cộng Thích Trí Quang trong âm mưu đưa phong trào chống đối Tổng Thống Ngô Đình Diện và Đệ I VNCH đàn áp phật giáo lên cao, hầu lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diêm và Đệ I VNCH.
Năm mươi năm sau 1963-2013 Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam cho xây tượng, phong Liệt Sĩ cho Thích Quảng Đức.
Tại Hải Ngoại đám Cộng sản nằm vùng trong Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đám Cộng sản và việt gian phối hợp với Phật giáo quốc doanh dưới sự chứng kiến của tên Cộng sản gộc Lê Mạnh Thát tổ chức thật rùm beng Lễ Tưởng Niệm Đồng Chí Liệt Sĩ Thích Quảng Đức, vì Bác vì Đảng, tự nướng.
Cái chết của Quảng Đức là một án mạng. Án mạng này mang tầm vóc lịch sử. Hung thủ giết chết Quảng Đức là đảng Cộng Sàn Việt Nam, là Thích Trí Quang.
Những ai còn mơ màn, còn cuồn tín, còn gọi Quảng Đức là "Ngài", hãy nhìn hai bức hình dưới đây thì sẽ thấy ngay. Quảng Đức không phải là "ngài" mà hắn là tên cộng sản nằm vùng.Hắn được tên Việt cộng Trí Quang thay mặt "Bác và Đảng "ra lệnh cho hắn nướng sống để phục vụ cho công tác của "Bác và đảng" giao phó.
11/6/1963 tại Sài Gòn, Quảng Đức bị tưới xăng và bị nướng sống ngay tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt.
Thì tại miền Bắc, ngay lập tức ngày 20/7/1963 Cộng sản Hà Nội dựng lên tháp tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức.
20/7/1963 tại chùa Hồng Phúc, Hà Nội, Cộng sản Hà Nội dựng lên tháp tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã “tự thiêu ngày 11/6/1963 nhằm phản đối đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã tàn sát dã man đồng bào yêu nước ta ở miền Nam” (?)
Sau đó, trong một buổi hội đàm giữa Thích Đôn Hậu và Hồ Chí Minh vào năm 1968 tại miền Bắc, Hồ Chí Minh đã hoan nghênh và cảm ơn cuộc tranh đấu của Phật giáo Ấn Quang đóng góp lớn lao vào sự nghiệp cách mạng của Cộng sản, mà điển hình là việc tự thiêu của sư Quảng Đức.
Tại Sài Gòn vào ngày 18/9/2010, Cộng sản phong ông Thích Quảng Đức là liệt sĩ nên đã dựng một bức tượng thật lớn để kỷ niệm.
2010 tại Sài Gòn, Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ ba từ phải sang) cũng như Phó Chủ tịch Thường Trực của Ủy Ban Nhân Dân Nguyễn Thành Tài đều ca ngợi Thích Quảng Đức là người có công với cách mạng Cộng sản. TTL